Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 25 tháng 06 -2025:

xxx


TrumVayCo-Khoc
***********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(RFI) – Liên Âu và Canada ký hiệp ước an ninh và quốc phòng. Liên Hiệp Châu Âu (EU) và Canada hôm qua, 23/06/2025, đã ký một hiệp ước an ninh và quốc phòng nhằm tăng cường khả năng đối phó với Nga, đặc biệt trong bối cảnh tổng thống Mỹ Donald Trump rất khó lường. Hiệp ước được ký kết ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO), với việc các đồng minh sẽ cam kết tăng chi tiêu quân sự. 

(Le Figaro) – Iran còn có những cơ sở hạt nhân khác. Hôm 21/06/2025, quân đội Mỹ đã tấn công ba cơ sở hạt nhân Iran, nhưng Teheran còn có những cơ sở khác nằm sâu dưới một ngọn núi, theo Mohammad Eslami, lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran, được báo Pháp Le Figaro trích dẫn ngày 23/06. Ông Eslami cho biết cơ sở này được xây dựng hoàn chỉnh và rất an toàn, dường như nằm ở phía nam Natanz, dưới núi Kuh-e Kolang Gaz La, và có thể còn lớn hơn cơ sở Fordo. Giới chuyên gia nhận định cơ sở này có thể giúp Iran sản xuất 19 đầu đạn hạt nhân trong ba tháng và đặt câu hỏi không hiểu Iran có còn cơ sở bí mật nào khác nữa không. Sau các cuộc không kích của Mỹ hồi cuối tuần qua vào ba địa điểm Fordo, Natanz và Ispahan, Iran đã bị lên án vì không minh bạch trong việc thông báo về các cơ sở hạt nhân và không cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIEA) tiếp cận những nơi này.  

(AFP) – Chiến tranh Ukraina : 8 người thiệt mạng ở Kiev sau cuộc oanh kích của Nga. Chính quyền Kiev hôm qua, 23/06/2025, thông báo Nga đã phóng hàng chục drone và tên lửa vào Ukraina, làm sập một chung cư tại thủ đô Kiev và khiến 8 dân thường thiệt mạng. Các nỗ lực ngoại giao để chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 năm đang gặp bế tắc, với cuộc gặp trực tiếp cuối cùng giữa Kiev và Matxcơva đã diễn ra cách đây gần ba tuần và hai bên vẫn chưa có kế hoạch đàm phán tiếp theo.

(Reuters) – Mỹ cấp phép cho thuốc AstraZeneca và Daiichi Sankyo điều trị ung thư phổi. Theo nguồn tin của Reuters ngày 24/06/2025, hãng dược phẩm Anh AstraZeneca và đối tác Nhật Bản Daiichi Sankyo đã được cơ quan quản lý dược phẩm của Mỹ cấp phép cho thuốc Datroway. Datroway thuộc nhóm thuốc gọi là kết hợp kháng thể – thuốc, còn gọi là "tên lửa dẫn đường" vì thuốc chỉ nhắm mục tiêu vào tế bào ung thư mà không làm tổn hại những tế bào khỏe, khác với phương pháp hóa trị truyền thống.

(AFP) – Tổng thống Uzbekistan bổ nhiệm con gái làm chánh văn phòng tổng thống. Ông Shavkat Mirziyoyev hôm qua, 23/06/2025, đã chỉ định bà Saida Mirziyoyeva, 40 tuổi, vào chức vụ nói trên. Kể từ khi độc lập vào năm 1991, Uzbekistan chỉ có hai tổng thống. Tổng thống Mirziyoyev lên nắm quyền vào năm 2016 thay thế người tiền nhiệm qua đời, mà trước đây cũng đã bổ nhiệm con gái mình vào các vị trí quan trọng. Cải tổ Hiến pháp năm 2023 cho phép ông Mirziyoyev tại chức đến năm 2037.

(AFP) – Pháp : Các vụ kiểm tra giấy tờ tùy thân gia tăng. Theo một điều tra của tổ chức Défenseur des droits công bố hôm nay 24/06/2025, từ năm 2016 đến năm 2024, những vụ kiểm tra giấy tờ tại Pháp đã tăng 10%, hiện chiếm khoảng một phần tư dân số. Nam thanh niên da đen, Ả Rập hoặc Bắc Phi có nguy cơ bị kiểm tra cao gấp bốn lần. Năm 2024, 26% người được khảo sát cho biết đã từng bị cảnh sát kiểm tra ít nhất một lần trong 5 năm qua và hơn một nửa số người này bị kiểm tra mà không được giải thích lý do. 

(YONHAP) - Hàn Quốc: Các nhà điều tra đệ đơn xin lệnh bắt giữ mới đối với cựu tổng thống Yoon Suk Yeol. Hôm nay, 24/06/2025, các nhà điều tra độc lập về thiết quân luật đã đệ đơn lên Tòa án Trung tâm Seoul, xin tòa phát lệnh bắt giữ cựu tổng thống Yoon Suk Yoon, vì ông tiếp tục từ chối lệnh triệu tập của cảnh sát để thẩm vấn về các cáo buộc liên quan đến việc ban bố thiết quân luật vào tháng 12 năm ngoái. Một trong những cáo buộc là ông Yoon bị tình nghi đã ra lệnh cho cơ quan an ninh tổng thống xóa dữ liệu trong điện thoại của các chỉ huy khi nỗ lực áp đặt thiết quân luật của ông thất bại. Quyết định sẽ được đưa ra vào thứ Tư tuần này.  

(AP) – Lần đầu tiên Nhật Bản thử tên lửa trên lãnh thổ nước này. Quân đội Nhật Bản hôm nay, 24/05/2025, tuyên bố đã thử tên lửa tầm ngắn Type 88 địa đối hạm tại một trường bắn ở Hokkaido. Khoảng 300 binh sĩ đã tham gia cuộc tập trận, sử dụng tên lửa dùng để huấn luyện, nhắm vào một chiếc thuyền không người lái cách bờ biển phía nam Hokkaido khoảng 40 km. Do hạn chế về không gian và lo ngại về an toàn, Nhật Bản trước đây đã tiến hành các cuộc thử nghiệm tên lửa trên lãnh thổ của các đối tác Hoa Kỳ, và Úc, nơi có nhiều bãi tập luyện rộng lớn. Hành động này được coi là một biện pháp răn đe của Tokyo trước các hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc. 

(AFP) – Anh Quốc muốn siết chặt quản lý Google để tăng tính cạnh tranh. Hôm nay, 24/06/2025, cơ quan quản lý cạnh tranh của Anh Quốc đã đề xuất xếp Google là một doanh nghiệp "chiến lược trên thị trường tìm kiếm trực tuyến", do sự độc quyền trong công cụ tìm kiếm của Google. Quy chế này sẽ buộc Google phải tuân thủ các quy định như đưa ra lựa chọn chọn công cụ tìm kiếm khác, chứ không chỉ Google, hay phải tuân thủ các quy tắc đảm bảo thứ hạng công bằng của kết quả tìm kiếm, thậm chí là tính minh bạch và quyền kiểm soát lớn hơn đối với các nhà xuất bản (các trang web tin tức hoặc blog). Đề nghị này vẫn cần được tham vấn và Luân Đôn sẽ ra quyết định từ nay đến ngày 13/10/2025. 

(AFP) – Trung Quốc sẽ tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm kết thúc Đệ Nhị Thế Chiến. Chính quyền Bắc Kinh hôm nay, 24/06/2025, thông báo lễ duyệt binh lớn sẽ diễn ra tại quảng trường Thiên An Môn vào ngày 03/09/2025. Đích thân chủ tịch nước, chủ tịch quân ủy trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ duyệt quân danh dự. Tân Hoa Xã cho biết thêm là lễ duyệt binh sẽ bao gồm cả diễu hành đội hình, xe bọc thép và đội hình không quân ». Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ dự lễ kỷ niệm.

(AFP) – Việt Nam : Xét xử vụ tham nhũng gây thất thoát 45 triệu đô la liên quan đến 41 người, trong đó có nhiều quan chức nhà nước. Phiên tòa mở ra vào sáng nay 24/06/2025. Vụ án này nằm trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng rộng lớn của chính quyền Hà Nội, được dân gian gọi là chiến dịch "đốt lò". Ba mươi cựu quan chức của ba tỉnh và 11 người khác, bao gồm doanh nhân, bị cáo buộc tham nhũng, lạm quyền và vi phạm pháp luật, gây thiệt hại hơn 1,16 nghìn tỷ đồng (44,6 triệu đô la). Từ năm 2010 đến năm 2024, ông Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn, đã hối lộ hơn 5 triệu đô la để giành các hợp đồng trong 14 dự án hạ tầng lớn. Người nhận hối lộ nhiều nhất là bà Hoàng Thị Thúy Lan, nguyên bí thư tỉnh Vĩnh Phúc, với số tiền gần 2 triệu đô la.


************

Thái Lan đóng cửa biên giới với Cam Bốt

Chi Phương

Căng thẳng giữa Bangkok và Phnom Penh không có dấu hiệu hòa dịu. Hôm qua, 23/06/2025, quân đội Thái Lan thông báo đóng cửa biên giới sang Cam Bốt tại 6 tỉnh, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Quyết định của Thái Lan có hiệu lực ngay lập tức, các cửa khẩu tại Buriram, Sri Sa Ket, Sa Kaeo, Chanthaburi et Trat đã bị đóng lại, ngoại trừ đối với một số trường hợp đặc biệt như sinh viên, hoặc bệnh nhân đi điều trị.

Sáng nay, theo AFP, khoảng 50 người dân Cam Bốt chủ yếu là các tiểu thương, thường xuyên sang Thái Lan để buôn bán, đã bị mắc kẹt tại cửa khẩu và không thể trở về nước. Một vài khách du lịch cũng đang chờ đợi, hy vọng được thông quan.

Tại tỉnh Aranyaprathet phía đông Thái Lan, con đường dẫn đến Poipet, Cam Bốt đã bị chặn lại. Cảnh sát chống bạo động được điều đến để giám sát khu vực này, các phương tiện giao thông buộc phải quay đầu. Điểm giao cắt này nằm trên trục đường nối thủ đô Bangkok của Thái Lan với quần thể đền Angkor của Cam Bốt. 

Về phía Cam Bốt, phát ngôn viên của chính phủ nước này, Pen Bona, hôm nay khẳng định Phnom Penh đã cam kết giải quyết xung đột thông qua các kênh ngoại giao, nhưng căng thẳng đã tăng vọt vì hành động của Thái Lan. Cam Bốt sẽ dỡ bỏ các hạn chế nếu Thái Lan thực hiện trước.

Từ nhiều ngày qua, Cam Bốt và Thái Lan đã liên tục ra các quyết định « ăn miếng trả miếng ». Hôm Chủ Nhật, thủ tướng Cam Bốt Hun Manet đã ra lệnh ngừng nhập khẩu nhiên liệu từ Thái Lan. Trước đó, nước này cũng đã ra lệnh cấm nhập khẩu rau quả từ láng giềng. 

Căng thẳng đã gia tăng sau cuộc xung đột ở biên giới khiến một người lính Cam Bốt thiệt mạng vào cuối tháng Năm. Hôm qua, thủ tướng Hun Manet đã đến thăm lực lượng quân đội tại biên giới với Thái Lan và thăm một trại tạm cư gồm khoảng 3.850 người đã phải rời bỏ nhà cửa gần biên giới để tránh tình huống xấu xảy ra. 

Xung đột giữa hai nước cũng đã khiến chính trường Thái Lan bị khuấy đảo, đặc biệt là sau cuộc điện đàm giữa thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra với ông Hun Sen, chủ tịch Thượng Viện Cam Bốt, nhằm giải quyết căng thẳng này. Trong cuộc điện đàm « riêng tư » nhưng đã được Hun Sen phổ biến công khai, bà Shinawatra đã gọi một tướng lĩnh trong quân đội ở Thái Lan là « phe đối lập ». Ngoài ra thủ tướng Thái Lan còn sử dụng ngôn ngữ thân mật, xưng chú gọi cháu với ông Hun Sen, khiến bà bị chỉ trích mạnh mẽ. 

Trước nguy cơ bị Hội đồng Bảo Hiến phế truất, hôm qua, đảng cầm quyền Phoe Thái đã bắt đầu chuẩn bị cho cải tổ nội các, tham vấn các nhiều lãnh đạo chính trị.


***********

UAV cảm tử Ukraine tấn công tòa nhà dân cư gần Moscow

Hoài Linh

Tòa nhà dân cư nga - rt
Nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường tòa nhà bị UAV Ukraine tấn công. Ảnh: RT

Đài RT dẫn lời Thống đốc vùng Moscow Andrey Vorobyov cho biết, vụ tấn công xảy ra tại Krasnogorsk, một thành phố vệ tinh ở phía tây Moscow sáng nay (24/6). Ảnh chụp từ hiện trường cho thấy, UAV đã gây hư hại cho tầng 17 của tòa nhà. 

Theo ông Vorobyov, một nam giới 34 tuổi bị thương nhẹ và được đưa tới bệnh viện điều trị. Ngoài ra, một phụ nữ đang mang thai phải nhập viện do căng thẳng quá mức, nhưng tính mạng của cô và thai nhi không bị đe dọa. 

Các phương tiện truyền thông Nga đưa tin, căn hộ bị hư hại không có người sinh sống vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công.

Bộ Quốc phòng Nga và ông Vorobyov thông báo, hệ thống phòng không khu vực Moscow đã ngăn chặn 3 UAV tầm xa của Ukraine vào đêm 23/6. Các lực lượng Kiev thường mở nhiều cuộc tấn công bằng UAV vào ban đêm, sử dụng ít nhất 20 UAV và có lúc hơn 100 UAV.

Theo giới chức Ukraine, mục tiêu tấn công của họ thường là địa điểm quân sự. Cuối tuần trước, quan chức quân sự hàng đầu Ukraine, Tướng Aleksandr Syrsky tuyên bố sẽ mở rộng phạm vi của các cuộc tấn công như vậy. 

Trong một bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO hôm nay (24/6), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, nước này có khả năng sản xuất hơn 8 triệu UAV đủ loại mỗi năm. Tuy nhiên, theo người đứng đầu Ukraine, Kiev không đủ tài chính để làm việc đó và đây là việc cần giải quyết để Ukraine có thể đánh bại mạng lưới quân sự ngày càng tăng của Nga. 

Ông Zelensky nhấn mạnh, Ukraine phải đi đầu trong cuộc chạy đua UAV, cả loại tấn công lẫn đánh chặn. Do đó, ông kêu gọi phương Tây tăng đầu tư vào Ukraine và cùng hợp tác sản xuất vũ khí vì một hệ thống an ninh và phòng thủ châu Âu mạnh mẽ. 


*********

Ông Trump có thể gặp ông Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh NATO

Tổng thống Trump để ngỏ khả năng gặp người đồng cấp Ukraine Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague, Hà Lan.

"Đúng, tôi có thể sẽ gặp ông ấy", Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay trả lời báo giới khi được hỏi về khả năng ông gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở The Hague.

Khi được hỏi ông sẽ nói gì với lãnh đạo Ukraine, Tổng thống Trump trả lời: "Tôi sẽ hỏi 'tình hình dạo này thế nào?'. Ông ấy đang rơi vào một tình thế khó khăn mà lẽ ra không nên như vậy".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Cùng ngày, hãng thông tấn AFP dẫn lời một nguồn tin cấp cao từ phủ Tổng thống Ukraine cho biết "các bên đang hoàn tất mọi chi tiết liên quan" và cuộc gặp giữa hai lãnh đạo dự kiến diễn ra vào ngày 25/6.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cũng nói rằng ông đã bàn bạc với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về công tác chuẩn bị cho cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump.

"Mỹ đã tái khẳng định lập trường ủng hộ kiên định đối với lệnh ngừng bắn" giữa Nga và Ukraine, ông viết trên X.

Theo nguồn tin, cuộc thảo luận giữa ông Zelensky và ông Trump sẽ tập trung vào việc Ukraine "mua một gói phòng thủ lớn" từ Mỹ, chủ yếu là các hệ thống phòng không. Hai Tổng thống cũng sẽ thảo luận về việc "áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga và áp trần giá dầu".

Ukraine không phải thành viên NATO nhưng Tổng thống Zelensky là gương mặt chủ chốt tại các hội nghị thượng đỉnh gần đây. Tuy nhiên, do mối quan hệ căng thẳng với Tổng thống Trump, ông Zelensky không được mời tham dự phiên họp chính với các thành viên NATO tại hội nghị thượng đỉnh năm nay ở Hà Lan.

Ukraine và các đồng minh đang tìm cách hạ mức trần giá dầu hiện tại áp đặt lên Nga, từ 60 USD xuống còn 45 USD, nhằm làm suy yếu nguồn tài chính phục vụ chiến dịch của Moskva sau hơn ba năm xung đột. Trong khi đó, Tổng thống Trump đến nay vẫn từ chối áp đặt thêm lệnh trừng phạt với Moskva, bất chấp lời kêu gọi từ các đồng minh phương Tây.

Vũ Hoàng (Theo AFP)


***********

Người Iran dè dặt khôi phục nhịp sống, lo lệnh ngừng bắn sụp đổ

Cuộc sống bình thường đang dần trở lại thủ đô Tehran của Iran, song người dân vẫn lo sợ rằng lệnh ngừng bắn giữa nước này với Israel không thể đứng vững.

"Tôi không nghĩ nó có thể bền vững", Ahmad Barqi, 75 tuổi, người bán đồ điện tử tại khu chợ Tajrish ở phía bắc Tehran ngày 24/6 cho biết, đề cập đến lệnh ngừng bắn với Israel. "Chúng tôi muốn ngừng bắn, nhưng họ không thực hiện, họ không giữ lời hứa".

"Có vẻ như Israel đang vi phạm thỏa thuận ngừng bắn", Alireza Jahangiri, một tiểu thương khác, nói. Ông nghe truyền thông nhà nước đưa tin rằng Tel Aviv đã tiến hành ba đợt không kích nhằm vào Iran sau khi lệnh ngừng bắn được công bố.

Người dân Iran vẫy cờ khi họ ăn mừng lệnh ngừng bắn giữa nước này với Israel tại Quảng trường Enghlab ở thủ đô Tehran ngày 24/6. Ảnh: AFP

Người dân Iran vẫy cờ khi họ ăn mừng lệnh ngừng bắn giữa nước này với Israel tại Quảng trường Enghlab ở thủ đô Tehran ngày 24/6. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, không có cuộc tấn công nào xảy ra ở Tehran kể từ sáng sớm. "Thật may mắn, chúng tôi đã sống sót", một người dân Tehran nói, tận dụng lệnh ngừng bắn và thời tiết đẹp để đi dạo trong công viên, trong khi các quán cà phê gần đó đang chào đón những vị khách trẻ tuổi quay trở lại.

Họ là những người đã trụ lại thủ đô, nhưng câu hỏi đặt ra hiện nay là liệu những người đã sơ tán khỏi Tehran có đủ can đảm để quay về hay không.

"Chúng tôi sẽ chờ xem tình hình thế nào. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ ở lại phía bắc thêm một tuần để xem mọi thứ diễn biến ra sao", Amir, 28 tuổi, nói với hãng thông tấn AFP qua điện thoại.

Amir cho biết anh "đã đứng hình trong một phút" khi nghe tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội vào nửa đêm rằng Israel và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

"Thật sự sốc. Tổng thống Trump vừa tuyên bố sẽ suy nghĩ trong hai tuần trước khi đưa ra quyết định có không kích Iran hay không, nhưng đột nhiên ông ấy lại cho thực hiện chiến dịch ném bom. Ông ấy nói không theo đuổi mục tiêu thay đổi chính quyền ở Iran và đột nhiên, bùm, hòa bình. Tôi thực sự không biết nhiều về lệnh ngừng bắn nhưng thành thật mà nói, tôi không nghĩ mọi thứ sẽ trở lại bình thường", anh cho hay.

Hai phụ nữ Iran đi bộ trên Quảng trường Enghlab ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 24/6. Ảnh: AFP

Hai phụ nữ Iran đi bộ trên Quảng trường Enghlab ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 24/6. Ảnh: AFP

Benyamin, 28 tuổi, cũng nghi ngờ về khả năng hòa bình sẽ trở lại nhanh chóng, nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở về thủ đô từ nơi sơ tán bên bờ biển Caspi, vì thu nhập đã sụt giảm đáng kể.

12 ngày xung đột đã tác động nặng nề đến đời sống kinh tế ở Tehran khi hàng loạt doanh nghiệp cũng như cơ quan nhà nước buộc phải đóng cửa, các văn phòng tư nhân ở những khu vực dễ bị tổn thương nhất bị bỏ trống.

Các cuộc không kích của Israel đã phá hủy hoặc làm hư hại nhiều tòa nhà, đặc biệt là những cơ sở liên quan đến quân đội, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hay chương trình hạt nhân của nước này. Đòn tập kích cũng giết chết dân thường trong các tòa nhà nơi những quan chức cấp cao và nhà khoa học Iran sinh sống.

Bộ Y tế Iran cho hay ít nhất 606 người đã thiệt mạng kể từ khi Israel phát động chiến dịch không kích ngày 13/6.

"Khi có xung đột, bất kỳ ai cũng phải chịu thiệt hại kinh tế", Jahangiri, tiểu thương ở chợ Tajrish, 60 tuổi, nói. "Nhưng theo tôi, chúng ta chưa nên suy nghĩ về điều đó vào lúc này. Ưu tiên hàng đầu là chống lại những hành động thù địch nhằm vào đất nước thân yêu của chúng ta mà ta cần phải đáp trả".

Vũ Hoàng (Theo AFP)


********

Vua Hà Lan mời ông Trump nghỉ tại cung điện hoàng gia khi dự hội nghị NATO


Tổng thống Trump được Vua Hà Lan Willem-Alexander mời lưu trú tại một trong các cung điện hoàng gia khi tới nước này dự hội nghị thượng đỉnh NATO.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ lưu trú tại Huis ten Bosch, cung điện hoàng gia có niên đại từ thế kỷ 17 nằm ẩn mình trong rừng cây tại thành phố ven biển The Hague.

Đây là một trong ba nơi ở chính thức của Quốc vương Hà Lan. Hai nơi còn lại là Cung điện Noordeinde cũng ở The Hague và Cung điện Hoàng gia Amsterdam.

Điều này đồng nghĩa ông chủ Nhà Trắng sẽ không phải di chuyển quá xa sau tiệc tối Vua Willem-Alexander thiết đãi các lãnh đạo NATO vào ngày 24/6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Không lực Một tại Căn cứ Liên hợp Andrews, Maryland, ngày 24/6. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Không lực Một tại Căn cứ Liên hợp Andrews, Maryland, ngày 24/6. Ảnh: AP

Ban đầu, Hà Lan sắp xếp nơi lưu trú của ông Trump là một khách sạn ven biển ở Noordwijk, cách đó khoảng 30 km.

"Nhà vua đề nghị thu xếp chỗ ở cho Tổng thống Mỹ và ông ấy đã chấp nhận", hoàng gia Hà Lan cho hay. "Theo thông lệ, nguyên thủ quốc gia đến thăm Hà Lan sẽ được đề nghị sắp xếp chỗ ở. Việc có chấp nhận lời đề nghị hay không tùy thuộc vào khách".

Cố nữ hoàng Anh Elizabeth II và cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton nằm trong số những khách từng lưu trú tại cung điện Huis ten Bosch trước đây.

Trước khi tham gia vào các hoạt động ngoại giao bận rộn của hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Trump ngày 25/6 sẽ dùng bữa sáng với nhà vua tại cung điện.

Cung điện Huis ten Bosch, một trong những nơi ở của Quốc vương Hà Lan Willem-Alexander. Ảnh: Wikimedia

Cung điện Huis ten Bosch, một trong những nơi ở của Quốc vương Hà Lan Willem-Alexander. Ảnh: Wikimedia

Ông Trump nổi tiếng là người yêu thích các nghi lễ và nghi thức trang trọng, đặc biệt là hoàng gia. Ông thường xuyên bày tỏ ngưỡng mộ đối với cố nữ hoàng Elizabeth II của Anh.

Cung điện Huis ten Bosch được xây dựng vào năm 1645, nằm trong rừng Hague, ở cuối một con đường dài rợp bóng cây. Nơi đây có nhiều căn phòng trang trí công phu với trần màu trắng hình vòm và đèn chùm lộng lẫy.

Vũ Hoàng (Theo AFP)


*****

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị tước bằng thạc sĩ

Trường Đại học Nữ sinh Sookmyung hủy bằng thạc sĩ của cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee với lý do gian lận trong luận văn tốt nghiệp.

Ủy ban Sau đại học của Trường Đại học Nữ sinh Sookmyung, tại Seoul, đã quyết định hủy bằng thạc sĩ của bà Kim Keon-hee, cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc, nhằm "thiết lập chuẩn mực đạo đức nghiên cứu và nâng cao uy tín học thuật", theo thông cáo hôm nay từ nhà trường.

Bà Kim lấy bằng thạc sĩ tại trường vào năm 1999 với đề tài "Nghiên cứu đặc trưng tranh của Paul Klee". Từ giữa tháng 12/2022, trường Sookmyung bắt đầu điều tra nghi vấn bà Kim đạo văn trong nghiên cứu này.

Đến tuần trước, Ủy ban Đạo đức Nghiên cứu kết luận bà Kim có những vi phạm đủ xếp vào diện đạo văn và đề xuất hủy bằng thạc sĩ của bà. Ủy ban Sau đại học thông qua quyết định ngày 23/6.

Bà Kim Keon-hee dự khán phần phát biểu của ông Yoon Suk-yeol tại trụ sở Liên Hợp Quốc ngày 20/9/2024. Ảnh: Newsis

Bà Kim Keon-hee dự khán phần phát biểu của ông Yoon Suk-yeol tại trụ sở Liên Hợp Quốc ngày 20/9/2024. Ảnh: Newsis

Trường Đại học Kookmin, nơi bà Kim từng theo học tiến sĩ, cũng thông báo bắt đầu quy trình hủy bằng tiến sĩ của bà. Luật Giáo dục Đại học Hàn Quốc quy định, để đủ điều kiện nhập học chương trình tiến sĩ, ứng viên bắt buộc phải có bằng thạc sĩ hợp lệ. Nếu bằng thạc sĩ bị tước, ứng viên sẽ bị hủy kết quả chương trình tiến sĩ.

Sau khi cựu tổng thống Yoon Suk-yeol bị Tòa án Hiến pháp phế truất vì ban bố thiết quân luật trái quy định hồi tháng 12/2024, cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee đang đối diện nhiều sức ép về pháp lý và uy tín cá nhân.

Đơn vị điều tra đặc biệt tại Seoul ngày 23/6 yêu cầu Văn phòng Công tố Tối cao, Cơ quan Điều tra Quốc gia và Văn phòng Điều tra Tham nhũng Quan chức cấp cao Hàn Quốc chuyển giao toàn bộ hồ sơ về 16 cáo buộc liên quan bà Kim.

Các cáo buộc bao gồm những vụ án từng bị đình chỉ trước đây như thao túng cổ phiếu Deutsche Motors, nghi vấn hối lộ liên quan đến công ty Covana Contents của bà Kim, nhận quà tặng xa xỉ, cùng một số cáo buộc can thiệp chính trị trái phép.

"Ưu tiên của chúng tôi là rà soát toàn diện các khía cạnh thực tế và pháp lý để xác định hướng điều tra phù hợp", công tố viên đặc biệt Min Joong-ki phát biểu khi bắt đầu cuộc điều tra nhắm vào bà Kim.

Thanh Danh (Theo Yonhap, Korea Times, Korea Herald)


*******

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 25 tháng 06 -2025:

xxx


TrumVayCo-Khoc
***********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(RFI) – Liên Âu và Canada ký hiệp ước an ninh và quốc phòng. Liên Hiệp Châu Âu (EU) và Canada hôm qua, 23/06/2025, đã ký một hiệp ước an ninh và quốc phòng nhằm tăng cường khả năng đối phó với Nga, đặc biệt trong bối cảnh tổng thống Mỹ Donald Trump rất khó lường. Hiệp ước được ký kết ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO), với việc các đồng minh sẽ cam kết tăng chi tiêu quân sự. 

(Le Figaro) – Iran còn có những cơ sở hạt nhân khác. Hôm 21/06/2025, quân đội Mỹ đã tấn công ba cơ sở hạt nhân Iran, nhưng Teheran còn có những cơ sở khác nằm sâu dưới một ngọn núi, theo Mohammad Eslami, lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran, được báo Pháp Le Figaro trích dẫn ngày 23/06. Ông Eslami cho biết cơ sở này được xây dựng hoàn chỉnh và rất an toàn, dường như nằm ở phía nam Natanz, dưới núi Kuh-e Kolang Gaz La, và có thể còn lớn hơn cơ sở Fordo. Giới chuyên gia nhận định cơ sở này có thể giúp Iran sản xuất 19 đầu đạn hạt nhân trong ba tháng và đặt câu hỏi không hiểu Iran có còn cơ sở bí mật nào khác nữa không. Sau các cuộc không kích của Mỹ hồi cuối tuần qua vào ba địa điểm Fordo, Natanz và Ispahan, Iran đã bị lên án vì không minh bạch trong việc thông báo về các cơ sở hạt nhân và không cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIEA) tiếp cận những nơi này.  

(AFP) – Chiến tranh Ukraina : 8 người thiệt mạng ở Kiev sau cuộc oanh kích của Nga. Chính quyền Kiev hôm qua, 23/06/2025, thông báo Nga đã phóng hàng chục drone và tên lửa vào Ukraina, làm sập một chung cư tại thủ đô Kiev và khiến 8 dân thường thiệt mạng. Các nỗ lực ngoại giao để chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 năm đang gặp bế tắc, với cuộc gặp trực tiếp cuối cùng giữa Kiev và Matxcơva đã diễn ra cách đây gần ba tuần và hai bên vẫn chưa có kế hoạch đàm phán tiếp theo.

(Reuters) – Mỹ cấp phép cho thuốc AstraZeneca và Daiichi Sankyo điều trị ung thư phổi. Theo nguồn tin của Reuters ngày 24/06/2025, hãng dược phẩm Anh AstraZeneca và đối tác Nhật Bản Daiichi Sankyo đã được cơ quan quản lý dược phẩm của Mỹ cấp phép cho thuốc Datroway. Datroway thuộc nhóm thuốc gọi là kết hợp kháng thể – thuốc, còn gọi là "tên lửa dẫn đường" vì thuốc chỉ nhắm mục tiêu vào tế bào ung thư mà không làm tổn hại những tế bào khỏe, khác với phương pháp hóa trị truyền thống.

(AFP) – Tổng thống Uzbekistan bổ nhiệm con gái làm chánh văn phòng tổng thống. Ông Shavkat Mirziyoyev hôm qua, 23/06/2025, đã chỉ định bà Saida Mirziyoyeva, 40 tuổi, vào chức vụ nói trên. Kể từ khi độc lập vào năm 1991, Uzbekistan chỉ có hai tổng thống. Tổng thống Mirziyoyev lên nắm quyền vào năm 2016 thay thế người tiền nhiệm qua đời, mà trước đây cũng đã bổ nhiệm con gái mình vào các vị trí quan trọng. Cải tổ Hiến pháp năm 2023 cho phép ông Mirziyoyev tại chức đến năm 2037.

(AFP) – Pháp : Các vụ kiểm tra giấy tờ tùy thân gia tăng. Theo một điều tra của tổ chức Défenseur des droits công bố hôm nay 24/06/2025, từ năm 2016 đến năm 2024, những vụ kiểm tra giấy tờ tại Pháp đã tăng 10%, hiện chiếm khoảng một phần tư dân số. Nam thanh niên da đen, Ả Rập hoặc Bắc Phi có nguy cơ bị kiểm tra cao gấp bốn lần. Năm 2024, 26% người được khảo sát cho biết đã từng bị cảnh sát kiểm tra ít nhất một lần trong 5 năm qua và hơn một nửa số người này bị kiểm tra mà không được giải thích lý do. 

(YONHAP) - Hàn Quốc: Các nhà điều tra đệ đơn xin lệnh bắt giữ mới đối với cựu tổng thống Yoon Suk Yeol. Hôm nay, 24/06/2025, các nhà điều tra độc lập về thiết quân luật đã đệ đơn lên Tòa án Trung tâm Seoul, xin tòa phát lệnh bắt giữ cựu tổng thống Yoon Suk Yoon, vì ông tiếp tục từ chối lệnh triệu tập của cảnh sát để thẩm vấn về các cáo buộc liên quan đến việc ban bố thiết quân luật vào tháng 12 năm ngoái. Một trong những cáo buộc là ông Yoon bị tình nghi đã ra lệnh cho cơ quan an ninh tổng thống xóa dữ liệu trong điện thoại của các chỉ huy khi nỗ lực áp đặt thiết quân luật của ông thất bại. Quyết định sẽ được đưa ra vào thứ Tư tuần này.  

(AP) – Lần đầu tiên Nhật Bản thử tên lửa trên lãnh thổ nước này. Quân đội Nhật Bản hôm nay, 24/05/2025, tuyên bố đã thử tên lửa tầm ngắn Type 88 địa đối hạm tại một trường bắn ở Hokkaido. Khoảng 300 binh sĩ đã tham gia cuộc tập trận, sử dụng tên lửa dùng để huấn luyện, nhắm vào một chiếc thuyền không người lái cách bờ biển phía nam Hokkaido khoảng 40 km. Do hạn chế về không gian và lo ngại về an toàn, Nhật Bản trước đây đã tiến hành các cuộc thử nghiệm tên lửa trên lãnh thổ của các đối tác Hoa Kỳ, và Úc, nơi có nhiều bãi tập luyện rộng lớn. Hành động này được coi là một biện pháp răn đe của Tokyo trước các hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc. 

(AFP) – Anh Quốc muốn siết chặt quản lý Google để tăng tính cạnh tranh. Hôm nay, 24/06/2025, cơ quan quản lý cạnh tranh của Anh Quốc đã đề xuất xếp Google là một doanh nghiệp "chiến lược trên thị trường tìm kiếm trực tuyến", do sự độc quyền trong công cụ tìm kiếm của Google. Quy chế này sẽ buộc Google phải tuân thủ các quy định như đưa ra lựa chọn chọn công cụ tìm kiếm khác, chứ không chỉ Google, hay phải tuân thủ các quy tắc đảm bảo thứ hạng công bằng của kết quả tìm kiếm, thậm chí là tính minh bạch và quyền kiểm soát lớn hơn đối với các nhà xuất bản (các trang web tin tức hoặc blog). Đề nghị này vẫn cần được tham vấn và Luân Đôn sẽ ra quyết định từ nay đến ngày 13/10/2025. 

(AFP) – Trung Quốc sẽ tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm kết thúc Đệ Nhị Thế Chiến. Chính quyền Bắc Kinh hôm nay, 24/06/2025, thông báo lễ duyệt binh lớn sẽ diễn ra tại quảng trường Thiên An Môn vào ngày 03/09/2025. Đích thân chủ tịch nước, chủ tịch quân ủy trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ duyệt quân danh dự. Tân Hoa Xã cho biết thêm là lễ duyệt binh sẽ bao gồm cả diễu hành đội hình, xe bọc thép và đội hình không quân ». Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ dự lễ kỷ niệm.

(AFP) – Việt Nam : Xét xử vụ tham nhũng gây thất thoát 45 triệu đô la liên quan đến 41 người, trong đó có nhiều quan chức nhà nước. Phiên tòa mở ra vào sáng nay 24/06/2025. Vụ án này nằm trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng rộng lớn của chính quyền Hà Nội, được dân gian gọi là chiến dịch "đốt lò". Ba mươi cựu quan chức của ba tỉnh và 11 người khác, bao gồm doanh nhân, bị cáo buộc tham nhũng, lạm quyền và vi phạm pháp luật, gây thiệt hại hơn 1,16 nghìn tỷ đồng (44,6 triệu đô la). Từ năm 2010 đến năm 2024, ông Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn, đã hối lộ hơn 5 triệu đô la để giành các hợp đồng trong 14 dự án hạ tầng lớn. Người nhận hối lộ nhiều nhất là bà Hoàng Thị Thúy Lan, nguyên bí thư tỉnh Vĩnh Phúc, với số tiền gần 2 triệu đô la.


************

Thái Lan đóng cửa biên giới với Cam Bốt

Chi Phương

Căng thẳng giữa Bangkok và Phnom Penh không có dấu hiệu hòa dịu. Hôm qua, 23/06/2025, quân đội Thái Lan thông báo đóng cửa biên giới sang Cam Bốt tại 6 tỉnh, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Quyết định của Thái Lan có hiệu lực ngay lập tức, các cửa khẩu tại Buriram, Sri Sa Ket, Sa Kaeo, Chanthaburi et Trat đã bị đóng lại, ngoại trừ đối với một số trường hợp đặc biệt như sinh viên, hoặc bệnh nhân đi điều trị.

Sáng nay, theo AFP, khoảng 50 người dân Cam Bốt chủ yếu là các tiểu thương, thường xuyên sang Thái Lan để buôn bán, đã bị mắc kẹt tại cửa khẩu và không thể trở về nước. Một vài khách du lịch cũng đang chờ đợi, hy vọng được thông quan.

Tại tỉnh Aranyaprathet phía đông Thái Lan, con đường dẫn đến Poipet, Cam Bốt đã bị chặn lại. Cảnh sát chống bạo động được điều đến để giám sát khu vực này, các phương tiện giao thông buộc phải quay đầu. Điểm giao cắt này nằm trên trục đường nối thủ đô Bangkok của Thái Lan với quần thể đền Angkor của Cam Bốt. 

Về phía Cam Bốt, phát ngôn viên của chính phủ nước này, Pen Bona, hôm nay khẳng định Phnom Penh đã cam kết giải quyết xung đột thông qua các kênh ngoại giao, nhưng căng thẳng đã tăng vọt vì hành động của Thái Lan. Cam Bốt sẽ dỡ bỏ các hạn chế nếu Thái Lan thực hiện trước.

Từ nhiều ngày qua, Cam Bốt và Thái Lan đã liên tục ra các quyết định « ăn miếng trả miếng ». Hôm Chủ Nhật, thủ tướng Cam Bốt Hun Manet đã ra lệnh ngừng nhập khẩu nhiên liệu từ Thái Lan. Trước đó, nước này cũng đã ra lệnh cấm nhập khẩu rau quả từ láng giềng. 

Căng thẳng đã gia tăng sau cuộc xung đột ở biên giới khiến một người lính Cam Bốt thiệt mạng vào cuối tháng Năm. Hôm qua, thủ tướng Hun Manet đã đến thăm lực lượng quân đội tại biên giới với Thái Lan và thăm một trại tạm cư gồm khoảng 3.850 người đã phải rời bỏ nhà cửa gần biên giới để tránh tình huống xấu xảy ra. 

Xung đột giữa hai nước cũng đã khiến chính trường Thái Lan bị khuấy đảo, đặc biệt là sau cuộc điện đàm giữa thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra với ông Hun Sen, chủ tịch Thượng Viện Cam Bốt, nhằm giải quyết căng thẳng này. Trong cuộc điện đàm « riêng tư » nhưng đã được Hun Sen phổ biến công khai, bà Shinawatra đã gọi một tướng lĩnh trong quân đội ở Thái Lan là « phe đối lập ». Ngoài ra thủ tướng Thái Lan còn sử dụng ngôn ngữ thân mật, xưng chú gọi cháu với ông Hun Sen, khiến bà bị chỉ trích mạnh mẽ. 

Trước nguy cơ bị Hội đồng Bảo Hiến phế truất, hôm qua, đảng cầm quyền Phoe Thái đã bắt đầu chuẩn bị cho cải tổ nội các, tham vấn các nhiều lãnh đạo chính trị.


***********

UAV cảm tử Ukraine tấn công tòa nhà dân cư gần Moscow

Hoài Linh

Tòa nhà dân cư nga - rt
Nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường tòa nhà bị UAV Ukraine tấn công. Ảnh: RT

Đài RT dẫn lời Thống đốc vùng Moscow Andrey Vorobyov cho biết, vụ tấn công xảy ra tại Krasnogorsk, một thành phố vệ tinh ở phía tây Moscow sáng nay (24/6). Ảnh chụp từ hiện trường cho thấy, UAV đã gây hư hại cho tầng 17 của tòa nhà. 

Theo ông Vorobyov, một nam giới 34 tuổi bị thương nhẹ và được đưa tới bệnh viện điều trị. Ngoài ra, một phụ nữ đang mang thai phải nhập viện do căng thẳng quá mức, nhưng tính mạng của cô và thai nhi không bị đe dọa. 

Các phương tiện truyền thông Nga đưa tin, căn hộ bị hư hại không có người sinh sống vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công.

Bộ Quốc phòng Nga và ông Vorobyov thông báo, hệ thống phòng không khu vực Moscow đã ngăn chặn 3 UAV tầm xa của Ukraine vào đêm 23/6. Các lực lượng Kiev thường mở nhiều cuộc tấn công bằng UAV vào ban đêm, sử dụng ít nhất 20 UAV và có lúc hơn 100 UAV.

Theo giới chức Ukraine, mục tiêu tấn công của họ thường là địa điểm quân sự. Cuối tuần trước, quan chức quân sự hàng đầu Ukraine, Tướng Aleksandr Syrsky tuyên bố sẽ mở rộng phạm vi của các cuộc tấn công như vậy. 

Trong một bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO hôm nay (24/6), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, nước này có khả năng sản xuất hơn 8 triệu UAV đủ loại mỗi năm. Tuy nhiên, theo người đứng đầu Ukraine, Kiev không đủ tài chính để làm việc đó và đây là việc cần giải quyết để Ukraine có thể đánh bại mạng lưới quân sự ngày càng tăng của Nga. 

Ông Zelensky nhấn mạnh, Ukraine phải đi đầu trong cuộc chạy đua UAV, cả loại tấn công lẫn đánh chặn. Do đó, ông kêu gọi phương Tây tăng đầu tư vào Ukraine và cùng hợp tác sản xuất vũ khí vì một hệ thống an ninh và phòng thủ châu Âu mạnh mẽ. 


*********

Ông Trump có thể gặp ông Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh NATO

Tổng thống Trump để ngỏ khả năng gặp người đồng cấp Ukraine Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague, Hà Lan.

"Đúng, tôi có thể sẽ gặp ông ấy", Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay trả lời báo giới khi được hỏi về khả năng ông gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở The Hague.

Khi được hỏi ông sẽ nói gì với lãnh đạo Ukraine, Tổng thống Trump trả lời: "Tôi sẽ hỏi 'tình hình dạo này thế nào?'. Ông ấy đang rơi vào một tình thế khó khăn mà lẽ ra không nên như vậy".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Cùng ngày, hãng thông tấn AFP dẫn lời một nguồn tin cấp cao từ phủ Tổng thống Ukraine cho biết "các bên đang hoàn tất mọi chi tiết liên quan" và cuộc gặp giữa hai lãnh đạo dự kiến diễn ra vào ngày 25/6.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cũng nói rằng ông đã bàn bạc với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về công tác chuẩn bị cho cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump.

"Mỹ đã tái khẳng định lập trường ủng hộ kiên định đối với lệnh ngừng bắn" giữa Nga và Ukraine, ông viết trên X.

Theo nguồn tin, cuộc thảo luận giữa ông Zelensky và ông Trump sẽ tập trung vào việc Ukraine "mua một gói phòng thủ lớn" từ Mỹ, chủ yếu là các hệ thống phòng không. Hai Tổng thống cũng sẽ thảo luận về việc "áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga và áp trần giá dầu".

Ukraine không phải thành viên NATO nhưng Tổng thống Zelensky là gương mặt chủ chốt tại các hội nghị thượng đỉnh gần đây. Tuy nhiên, do mối quan hệ căng thẳng với Tổng thống Trump, ông Zelensky không được mời tham dự phiên họp chính với các thành viên NATO tại hội nghị thượng đỉnh năm nay ở Hà Lan.

Ukraine và các đồng minh đang tìm cách hạ mức trần giá dầu hiện tại áp đặt lên Nga, từ 60 USD xuống còn 45 USD, nhằm làm suy yếu nguồn tài chính phục vụ chiến dịch của Moskva sau hơn ba năm xung đột. Trong khi đó, Tổng thống Trump đến nay vẫn từ chối áp đặt thêm lệnh trừng phạt với Moskva, bất chấp lời kêu gọi từ các đồng minh phương Tây.

Vũ Hoàng (Theo AFP)


***********

Người Iran dè dặt khôi phục nhịp sống, lo lệnh ngừng bắn sụp đổ

Cuộc sống bình thường đang dần trở lại thủ đô Tehran của Iran, song người dân vẫn lo sợ rằng lệnh ngừng bắn giữa nước này với Israel không thể đứng vững.

"Tôi không nghĩ nó có thể bền vững", Ahmad Barqi, 75 tuổi, người bán đồ điện tử tại khu chợ Tajrish ở phía bắc Tehran ngày 24/6 cho biết, đề cập đến lệnh ngừng bắn với Israel. "Chúng tôi muốn ngừng bắn, nhưng họ không thực hiện, họ không giữ lời hứa".

"Có vẻ như Israel đang vi phạm thỏa thuận ngừng bắn", Alireza Jahangiri, một tiểu thương khác, nói. Ông nghe truyền thông nhà nước đưa tin rằng Tel Aviv đã tiến hành ba đợt không kích nhằm vào Iran sau khi lệnh ngừng bắn được công bố.

Người dân Iran vẫy cờ khi họ ăn mừng lệnh ngừng bắn giữa nước này với Israel tại Quảng trường Enghlab ở thủ đô Tehran ngày 24/6. Ảnh: AFP

Người dân Iran vẫy cờ khi họ ăn mừng lệnh ngừng bắn giữa nước này với Israel tại Quảng trường Enghlab ở thủ đô Tehran ngày 24/6. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, không có cuộc tấn công nào xảy ra ở Tehran kể từ sáng sớm. "Thật may mắn, chúng tôi đã sống sót", một người dân Tehran nói, tận dụng lệnh ngừng bắn và thời tiết đẹp để đi dạo trong công viên, trong khi các quán cà phê gần đó đang chào đón những vị khách trẻ tuổi quay trở lại.

Họ là những người đã trụ lại thủ đô, nhưng câu hỏi đặt ra hiện nay là liệu những người đã sơ tán khỏi Tehran có đủ can đảm để quay về hay không.

"Chúng tôi sẽ chờ xem tình hình thế nào. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ ở lại phía bắc thêm một tuần để xem mọi thứ diễn biến ra sao", Amir, 28 tuổi, nói với hãng thông tấn AFP qua điện thoại.

Amir cho biết anh "đã đứng hình trong một phút" khi nghe tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội vào nửa đêm rằng Israel và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

"Thật sự sốc. Tổng thống Trump vừa tuyên bố sẽ suy nghĩ trong hai tuần trước khi đưa ra quyết định có không kích Iran hay không, nhưng đột nhiên ông ấy lại cho thực hiện chiến dịch ném bom. Ông ấy nói không theo đuổi mục tiêu thay đổi chính quyền ở Iran và đột nhiên, bùm, hòa bình. Tôi thực sự không biết nhiều về lệnh ngừng bắn nhưng thành thật mà nói, tôi không nghĩ mọi thứ sẽ trở lại bình thường", anh cho hay.

Hai phụ nữ Iran đi bộ trên Quảng trường Enghlab ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 24/6. Ảnh: AFP

Hai phụ nữ Iran đi bộ trên Quảng trường Enghlab ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 24/6. Ảnh: AFP

Benyamin, 28 tuổi, cũng nghi ngờ về khả năng hòa bình sẽ trở lại nhanh chóng, nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở về thủ đô từ nơi sơ tán bên bờ biển Caspi, vì thu nhập đã sụt giảm đáng kể.

12 ngày xung đột đã tác động nặng nề đến đời sống kinh tế ở Tehran khi hàng loạt doanh nghiệp cũng như cơ quan nhà nước buộc phải đóng cửa, các văn phòng tư nhân ở những khu vực dễ bị tổn thương nhất bị bỏ trống.

Các cuộc không kích của Israel đã phá hủy hoặc làm hư hại nhiều tòa nhà, đặc biệt là những cơ sở liên quan đến quân đội, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hay chương trình hạt nhân của nước này. Đòn tập kích cũng giết chết dân thường trong các tòa nhà nơi những quan chức cấp cao và nhà khoa học Iran sinh sống.

Bộ Y tế Iran cho hay ít nhất 606 người đã thiệt mạng kể từ khi Israel phát động chiến dịch không kích ngày 13/6.

"Khi có xung đột, bất kỳ ai cũng phải chịu thiệt hại kinh tế", Jahangiri, tiểu thương ở chợ Tajrish, 60 tuổi, nói. "Nhưng theo tôi, chúng ta chưa nên suy nghĩ về điều đó vào lúc này. Ưu tiên hàng đầu là chống lại những hành động thù địch nhằm vào đất nước thân yêu của chúng ta mà ta cần phải đáp trả".

Vũ Hoàng (Theo AFP)


********

Vua Hà Lan mời ông Trump nghỉ tại cung điện hoàng gia khi dự hội nghị NATO


Tổng thống Trump được Vua Hà Lan Willem-Alexander mời lưu trú tại một trong các cung điện hoàng gia khi tới nước này dự hội nghị thượng đỉnh NATO.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ lưu trú tại Huis ten Bosch, cung điện hoàng gia có niên đại từ thế kỷ 17 nằm ẩn mình trong rừng cây tại thành phố ven biển The Hague.

Đây là một trong ba nơi ở chính thức của Quốc vương Hà Lan. Hai nơi còn lại là Cung điện Noordeinde cũng ở The Hague và Cung điện Hoàng gia Amsterdam.

Điều này đồng nghĩa ông chủ Nhà Trắng sẽ không phải di chuyển quá xa sau tiệc tối Vua Willem-Alexander thiết đãi các lãnh đạo NATO vào ngày 24/6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Không lực Một tại Căn cứ Liên hợp Andrews, Maryland, ngày 24/6. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Không lực Một tại Căn cứ Liên hợp Andrews, Maryland, ngày 24/6. Ảnh: AP

Ban đầu, Hà Lan sắp xếp nơi lưu trú của ông Trump là một khách sạn ven biển ở Noordwijk, cách đó khoảng 30 km.

"Nhà vua đề nghị thu xếp chỗ ở cho Tổng thống Mỹ và ông ấy đã chấp nhận", hoàng gia Hà Lan cho hay. "Theo thông lệ, nguyên thủ quốc gia đến thăm Hà Lan sẽ được đề nghị sắp xếp chỗ ở. Việc có chấp nhận lời đề nghị hay không tùy thuộc vào khách".

Cố nữ hoàng Anh Elizabeth II và cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton nằm trong số những khách từng lưu trú tại cung điện Huis ten Bosch trước đây.

Trước khi tham gia vào các hoạt động ngoại giao bận rộn của hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Trump ngày 25/6 sẽ dùng bữa sáng với nhà vua tại cung điện.

Cung điện Huis ten Bosch, một trong những nơi ở của Quốc vương Hà Lan Willem-Alexander. Ảnh: Wikimedia

Cung điện Huis ten Bosch, một trong những nơi ở của Quốc vương Hà Lan Willem-Alexander. Ảnh: Wikimedia

Ông Trump nổi tiếng là người yêu thích các nghi lễ và nghi thức trang trọng, đặc biệt là hoàng gia. Ông thường xuyên bày tỏ ngưỡng mộ đối với cố nữ hoàng Elizabeth II của Anh.

Cung điện Huis ten Bosch được xây dựng vào năm 1645, nằm trong rừng Hague, ở cuối một con đường dài rợp bóng cây. Nơi đây có nhiều căn phòng trang trí công phu với trần màu trắng hình vòm và đèn chùm lộng lẫy.

Vũ Hoàng (Theo AFP)


*****

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị tước bằng thạc sĩ

Trường Đại học Nữ sinh Sookmyung hủy bằng thạc sĩ của cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee với lý do gian lận trong luận văn tốt nghiệp.

Ủy ban Sau đại học của Trường Đại học Nữ sinh Sookmyung, tại Seoul, đã quyết định hủy bằng thạc sĩ của bà Kim Keon-hee, cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc, nhằm "thiết lập chuẩn mực đạo đức nghiên cứu và nâng cao uy tín học thuật", theo thông cáo hôm nay từ nhà trường.

Bà Kim lấy bằng thạc sĩ tại trường vào năm 1999 với đề tài "Nghiên cứu đặc trưng tranh của Paul Klee". Từ giữa tháng 12/2022, trường Sookmyung bắt đầu điều tra nghi vấn bà Kim đạo văn trong nghiên cứu này.

Đến tuần trước, Ủy ban Đạo đức Nghiên cứu kết luận bà Kim có những vi phạm đủ xếp vào diện đạo văn và đề xuất hủy bằng thạc sĩ của bà. Ủy ban Sau đại học thông qua quyết định ngày 23/6.

Bà Kim Keon-hee dự khán phần phát biểu của ông Yoon Suk-yeol tại trụ sở Liên Hợp Quốc ngày 20/9/2024. Ảnh: Newsis

Bà Kim Keon-hee dự khán phần phát biểu của ông Yoon Suk-yeol tại trụ sở Liên Hợp Quốc ngày 20/9/2024. Ảnh: Newsis

Trường Đại học Kookmin, nơi bà Kim từng theo học tiến sĩ, cũng thông báo bắt đầu quy trình hủy bằng tiến sĩ của bà. Luật Giáo dục Đại học Hàn Quốc quy định, để đủ điều kiện nhập học chương trình tiến sĩ, ứng viên bắt buộc phải có bằng thạc sĩ hợp lệ. Nếu bằng thạc sĩ bị tước, ứng viên sẽ bị hủy kết quả chương trình tiến sĩ.

Sau khi cựu tổng thống Yoon Suk-yeol bị Tòa án Hiến pháp phế truất vì ban bố thiết quân luật trái quy định hồi tháng 12/2024, cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee đang đối diện nhiều sức ép về pháp lý và uy tín cá nhân.

Đơn vị điều tra đặc biệt tại Seoul ngày 23/6 yêu cầu Văn phòng Công tố Tối cao, Cơ quan Điều tra Quốc gia và Văn phòng Điều tra Tham nhũng Quan chức cấp cao Hàn Quốc chuyển giao toàn bộ hồ sơ về 16 cáo buộc liên quan bà Kim.

Các cáo buộc bao gồm những vụ án từng bị đình chỉ trước đây như thao túng cổ phiếu Deutsche Motors, nghi vấn hối lộ liên quan đến công ty Covana Contents của bà Kim, nhận quà tặng xa xỉ, cùng một số cáo buộc can thiệp chính trị trái phép.

"Ưu tiên của chúng tôi là rà soát toàn diện các khía cạnh thực tế và pháp lý để xác định hướng điều tra phù hợp", công tố viên đặc biệt Min Joong-ki phát biểu khi bắt đầu cuộc điều tra nhắm vào bà Kim.

Thanh Danh (Theo Yonhap, Korea Times, Korea Herald)


*******

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm