Kinh Khổ
Bão Michael trút thiệt hại "không thể tưởng tượng" xuống Florida
Nhân viên quân sự Mỹ đã sử dụng thiết bị hạng nặng để tạo một con đường xuyên qua đống đổ nát ở Mexico Beach, qua đó cho phép lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt hoặc thương vong. Trong khi đó, trực thăng Blackhawk cũng quần thảo trên không để hỗ trợ hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.
Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) còn sử dụng cả chó, máy bay không người lái (UAV) và thiết bị định vị GPS.
Hầu hết TP Port St. Joe, cách Mexico Beach khoảng 19 km về phía Đông, bị nhấn chìm trong nước lũ. Thị trưởng Bo Patterson ước tính 1.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần tại thành phố có 3.500 cư dân sinh sống này.
Với áp suất khí quyển thấp được ghi nhận ở mức 919 millibar, Michael là cơn bão mạnh thứ ba trong lịch sử tấn công lục địa Mỹ, chỉ sau bão Camille ập vào bờ biển Vịnh Mississippi năm 1969 và bão Labor Day tàn phá khu vực Florida Keys năm 1935.
Tính đến 22 giờ ngày 11-10 (giờ địa phương), bão Michael cách TP Norfolk, bang Virginia 25 km về phía Đông Bắc và suy yếu thành một cơn bão nhiệt đới, theo Trung tâm Cảnh báo Bão quốc gia Mỹ. Khi di chuyển về phía Đông Bắc, bão Michael đe dọa các khu vực của hai bang Georgia và Virginia, lật đổ cây cối và gây ra lũ lụt.
Ít nhất 7 người đã thiệt mạng vì cây đổ và các sự cố liên quan đến bão khác ở các bang Florida, Georgia và Bắc Carolina. Hôm 11-10, gần 1,2 triệu gia đình và doanh nghiệp từ Florida đến Virginia vẫn không có điện sử dụng.
Nhân viên Hội Chữ thập đỏ Mỹ Brad Kieserman cảnh báo số người tại các điểm trú ẩn khẩn cấp dự kiến tăng lên 20.000 người trên 5 tiểu bang hôm 12-10.
Nhà khí tượng học thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ Brad Rippey cho biết bão Michael đã phá hủy nhiều cây bông, gỗ, hồ đào và đậu phộng, gây thiệt hại ước tính lên đến 1,9 tỉ USD và ảnh hưởng tới 1,5 triệu ha đất.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Bão Michael trút thiệt hại "không thể tưởng tượng" xuống Florida
Nhân viên quân sự Mỹ đã sử dụng thiết bị hạng nặng để tạo một con đường xuyên qua đống đổ nát ở Mexico Beach, qua đó cho phép lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt hoặc thương vong. Trong khi đó, trực thăng Blackhawk cũng quần thảo trên không để hỗ trợ hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.
Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) còn sử dụng cả chó, máy bay không người lái (UAV) và thiết bị định vị GPS.
Hầu hết TP Port St. Joe, cách Mexico Beach khoảng 19 km về phía Đông, bị nhấn chìm trong nước lũ. Thị trưởng Bo Patterson ước tính 1.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần tại thành phố có 3.500 cư dân sinh sống này.
Với áp suất khí quyển thấp được ghi nhận ở mức 919 millibar, Michael là cơn bão mạnh thứ ba trong lịch sử tấn công lục địa Mỹ, chỉ sau bão Camille ập vào bờ biển Vịnh Mississippi năm 1969 và bão Labor Day tàn phá khu vực Florida Keys năm 1935.
Tính đến 22 giờ ngày 11-10 (giờ địa phương), bão Michael cách TP Norfolk, bang Virginia 25 km về phía Đông Bắc và suy yếu thành một cơn bão nhiệt đới, theo Trung tâm Cảnh báo Bão quốc gia Mỹ. Khi di chuyển về phía Đông Bắc, bão Michael đe dọa các khu vực của hai bang Georgia và Virginia, lật đổ cây cối và gây ra lũ lụt.
Ít nhất 7 người đã thiệt mạng vì cây đổ và các sự cố liên quan đến bão khác ở các bang Florida, Georgia và Bắc Carolina. Hôm 11-10, gần 1,2 triệu gia đình và doanh nghiệp từ Florida đến Virginia vẫn không có điện sử dụng.
Nhân viên Hội Chữ thập đỏ Mỹ Brad Kieserman cảnh báo số người tại các điểm trú ẩn khẩn cấp dự kiến tăng lên 20.000 người trên 5 tiểu bang hôm 12-10.
Nhà khí tượng học thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ Brad Rippey cho biết bão Michael đã phá hủy nhiều cây bông, gỗ, hồ đào và đậu phộng, gây thiệt hại ước tính lên đến 1,9 tỉ USD và ảnh hưởng tới 1,5 triệu ha đất.