Kinh Khổ
Cảm ơn Formosa Hà Tĩnh!
“Sốc!”. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trong ngành thép, đã thốt lên như vậy khi nhìn vào nội dung các ưu đãi của dự án Formosa Hà Tĩnh.
Xuân Toàn/ Tuổi trẻ
![]() |
Xây dựng khu cn Formosa Hà Tĩnh ( ảnh Web Hoa Phong) |
“Sốc!”. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trong ngành thép,
đã thốt lên như vậy khi nhìn vào nội dung các ưu đãi của dự án Formosa
Hà Tĩnh.
Càng sốc hơn khi cơ cấu sản phẩm của dự án này dự kiến
sẽ tung ra thị trường vào tháng 5-2015, phần lớn là những mặt hàng thép
trong nước đang sản xuất được. Thậm chí có mặt hàng như thép cuộn và cây
xây dựng (Formosa dự kiến tung ra 1,2 triệu tấn/năm), hàng của các
doanh nghiệp trong nước đang chất ùn ứ trong kho vì ế.
Có thể hiểu trong bối cảnh nguồn lực của VN còn hạn
chế, để phát triển nhanh cần phải dựa vào nguồn vốn, công nghệ và chất
xám từ bên ngoài. Vì vậy việc đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư, đặc biệt là
những dự án nắm giữ công nghệ cao mà trong nước chưa thể sản xuất được,
là hết sức cần thiết. Và tất nhiên để kéo được các nguồn lực trên rất
cần một chính sách thu hút đầu tư cạnh tranh, hấp dẫn nên việc có chính
sách ưu đãi, cơ chế riêng là đương nhiên. Thực tế những năm qua chúng ta
đã có những nhà đầu tư tiền lệ đáp ứng những tiêu chí đó như Intel,
Samsung...
Thế nhưng ưu đãi đến cỡ nào, cơ chế riêng ra sao là điều cần tính toán chứ không thể “cởi tất tần tật”!
Với một quốc gia, đặc biệt là những nước đang phát
triển, do nhu cầu xây dựng hạ tầng lớn, thép là một trong những ngành
công nghiệp then chốt, giữ vai trò hết sức quan trọng trong phát triển
kinh tế. Do vậy nhiều nước, do lo ngại thao túng thị trường, đã đưa ra
những quy định rất ngặt nghèo nhằm hạn chế nhà đầu tư nước ngoài đầu tư,
hoặc nếu đầu tư chỉ cho giữ cổ phần hạn chế (dưới 30%) tại một doanh
nghiệp ngành thép. Trong khi đó chúng ta cởi mở, thông thoáng đến độ tạo
ra một sân chơi không còn bình đẳng giữa các thành phần doanh nghiệp.
Nhiều doanh nghiệp thép trong nước đã than thở: nhìn vào mức ưu đãi thuế
cho Formosa, biết ngay sản phẩm của họ sẽ khó lòng cạnh tranh được.
Giải thích việc Formosa được ưu đãi cao ngất như vậy,
đại diện Bộ Kế hoạch và đầu tư cho rằng thời điểm đó “quy định pháp luật
của VN còn cho mức ưu đãi đó...”. Nhắc đến đây lại nhớ đến lời giải
thích của một lãnh đạo Bộ Công thương khi đề cập việc vì sao Trung Quốc
trúng thầu nhiều ở VN trong buổi họp báo ngày 7-7 là “do các cơ quan nhà
nước thực hiện quá tốt... Luật đấu thầu”.
Ô hay, luật pháp do chúng ta xây dựng ra, nếu những
điều khoản nào đó chưa sát với thực tế, có nguy cơ làm tổn hại đến nền
kinh tế, đáng lý ra chính những cơ quan thực thi phải phát hiện và đề
xuất điều chỉnh, chứ sao lại... đổ thừa như vậy.
Nhiều chuyên gia đã nói vui: dù sao cũng cảm ơn Formosa
Hà Tĩnh! Nhờ những đòi hỏi quá mức của Formosa như đề nghị lập khu kinh
tế đặc thù riêng nên dư luận mới biết rõ thêm về những ưu đãi cho đại
dự án này! Từ đó, dư luận mới biết để phản biện, đặt ra vấn đề giám sát
như thế nào của các cơ quan chức năng đối với những nội dung cam kết ban
đầu về công nghệ, cơ cấu sản phẩm, đầu ra...của đại dự án này nhằm
tránh những tác động xấu, ít nhất cho ngành thép. Đồng thời cũng nhờ đó
mới tránh những tiền lệ tạo ra sự bất bình đẳng trong cạnh tranh về sau.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Cảm ơn Formosa Hà Tĩnh!
“Sốc!”. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trong ngành thép, đã thốt lên như vậy khi nhìn vào nội dung các ưu đãi của dự án Formosa Hà Tĩnh.
Xuân Toàn/ Tuổi trẻ
![]() |
Xây dựng khu cn Formosa Hà Tĩnh ( ảnh Web Hoa Phong) |
“Sốc!”. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trong ngành thép,
đã thốt lên như vậy khi nhìn vào nội dung các ưu đãi của dự án Formosa
Hà Tĩnh.
Càng sốc hơn khi cơ cấu sản phẩm của dự án này dự kiến
sẽ tung ra thị trường vào tháng 5-2015, phần lớn là những mặt hàng thép
trong nước đang sản xuất được. Thậm chí có mặt hàng như thép cuộn và cây
xây dựng (Formosa dự kiến tung ra 1,2 triệu tấn/năm), hàng của các
doanh nghiệp trong nước đang chất ùn ứ trong kho vì ế.
Có thể hiểu trong bối cảnh nguồn lực của VN còn hạn
chế, để phát triển nhanh cần phải dựa vào nguồn vốn, công nghệ và chất
xám từ bên ngoài. Vì vậy việc đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư, đặc biệt là
những dự án nắm giữ công nghệ cao mà trong nước chưa thể sản xuất được,
là hết sức cần thiết. Và tất nhiên để kéo được các nguồn lực trên rất
cần một chính sách thu hút đầu tư cạnh tranh, hấp dẫn nên việc có chính
sách ưu đãi, cơ chế riêng là đương nhiên. Thực tế những năm qua chúng ta
đã có những nhà đầu tư tiền lệ đáp ứng những tiêu chí đó như Intel,
Samsung...
Thế nhưng ưu đãi đến cỡ nào, cơ chế riêng ra sao là điều cần tính toán chứ không thể “cởi tất tần tật”!
Với một quốc gia, đặc biệt là những nước đang phát
triển, do nhu cầu xây dựng hạ tầng lớn, thép là một trong những ngành
công nghiệp then chốt, giữ vai trò hết sức quan trọng trong phát triển
kinh tế. Do vậy nhiều nước, do lo ngại thao túng thị trường, đã đưa ra
những quy định rất ngặt nghèo nhằm hạn chế nhà đầu tư nước ngoài đầu tư,
hoặc nếu đầu tư chỉ cho giữ cổ phần hạn chế (dưới 30%) tại một doanh
nghiệp ngành thép. Trong khi đó chúng ta cởi mở, thông thoáng đến độ tạo
ra một sân chơi không còn bình đẳng giữa các thành phần doanh nghiệp.
Nhiều doanh nghiệp thép trong nước đã than thở: nhìn vào mức ưu đãi thuế
cho Formosa, biết ngay sản phẩm của họ sẽ khó lòng cạnh tranh được.
Giải thích việc Formosa được ưu đãi cao ngất như vậy,
đại diện Bộ Kế hoạch và đầu tư cho rằng thời điểm đó “quy định pháp luật
của VN còn cho mức ưu đãi đó...”. Nhắc đến đây lại nhớ đến lời giải
thích của một lãnh đạo Bộ Công thương khi đề cập việc vì sao Trung Quốc
trúng thầu nhiều ở VN trong buổi họp báo ngày 7-7 là “do các cơ quan nhà
nước thực hiện quá tốt... Luật đấu thầu”.
Ô hay, luật pháp do chúng ta xây dựng ra, nếu những
điều khoản nào đó chưa sát với thực tế, có nguy cơ làm tổn hại đến nền
kinh tế, đáng lý ra chính những cơ quan thực thi phải phát hiện và đề
xuất điều chỉnh, chứ sao lại... đổ thừa như vậy.
Nhiều chuyên gia đã nói vui: dù sao cũng cảm ơn Formosa
Hà Tĩnh! Nhờ những đòi hỏi quá mức của Formosa như đề nghị lập khu kinh
tế đặc thù riêng nên dư luận mới biết rõ thêm về những ưu đãi cho đại
dự án này! Từ đó, dư luận mới biết để phản biện, đặt ra vấn đề giám sát
như thế nào của các cơ quan chức năng đối với những nội dung cam kết ban
đầu về công nghệ, cơ cấu sản phẩm, đầu ra...của đại dự án này nhằm
tránh những tác động xấu, ít nhất cho ngành thép. Đồng thời cũng nhờ đó
mới tránh những tiền lệ tạo ra sự bất bình đẳng trong cạnh tranh về sau.