Tham Khảo

Chủ tịch ĐCS Nga: "Sau Syria sẽ tới nước Nga"

Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov khẳng định rằng Nga vẫn cần phải giúp Syria trong lúc nước này bị phương Tây “nhăm nhe” tấn công quân sự.
Chủ tịch ĐCS Nga: "Sau Syria sẽ tới nước Nga"
 
 
Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov khẳng định rằng Nga vẫn cần phải giúp Syria trong lúc nước này bị phương Tây “nhăm nhe” tấn công quân sự. Theo ông, “chúng ta (Nga) phải nhận thức rằng sau Syria sẽ tới chúng ta”.
 
Tình hình Syria leo thang từng ngày kể từ sau sự kiện 21/8, với các báo cáo cho hay vũ khí hóa học đã được sử dụng ở khu vực ngoại ô thủ đô Damascus. Lực lượng đối lập cáo buộc chính quyền Syria đứng đằng sau vụ tấn công này. Đáp lại, chính quyền Assad lên tiếng phủ nhận có liên quan tới vụ tấn công và cho rằng chính lực lượng đối lập đã bịa đặt để phương Tây lấy cớ tấn công quân sự Syria.
 
Hôm qua (2/9), tàu sân bay Mỹ đã di chuyển tiến sát hơn tới Syria, chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc can thiệp quân sự.
Theo tờ Pravda (Sự thật – Nga), dù cho thủ phạm đích thực của cuộc tấn công này vẫn chưa được xác định thì Mỹ và Anh đã bắt đầu gia tăng lực lượng quân sự trong khu vực. Các chính trị gia phương Tây không ngần ngại thông báo rằng họ đã sẵn sàng cho một cuộc can thiệp quân sự vào Syria. Washington và Luân Đôn đã nhận được sự ủng hộ của Paris. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố nước này sẽ tham gia vào bất kì liên minh quốc tế nào chống lại chính quyền Syria ngay cả khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thông qua nghị quyết phê chuẩn cho cuộc tấn công này.
Trong một cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Mátxcơva vô cùng quan ngại về khả năng Mỹ tấn công quân sự vào Syria.
“Chúng tôi có cảm tưởng rằng một số nhóm, trong đó có những lực lượng núp bóng Liên Hợp Quốc hô hào tiến hành can thiệp quân sự, thực ra đang tìm cách hủy hoại những nỗ lực chung của Mỹ - Nga trong nhiều tháng qua nhằm triệu tập một hội nghị quốc tế, tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng”, ông Lavrov nói.
Tờ Sự Thật đã phỏng vấn các chính trị gia Nga về tình hình Syria và các biện pháp ứng phó mà Nga có thể áp dụng trong tình hình hiện nay.
 
 
Lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov
 
 
 
Ông nghĩ đất nước chúng ta phải hành động ra sao đối với cuộc xung đột Syria?
 
Nước Nga vẫn đang giữ quan điểm phải dựa theo nguyên tắc và quan điểm này được nhiều nước trong đó có Trung Quốc, một quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, chia sẻ. Trong 150 năm qua, loài người đã chứng kiến 12 cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản. Những con đường để giải quyết các cuộc khủng hoảng đó là: cách mạng, chế độ độc tài và chiến tranh. Chủ nghĩa tư bản hiện đại tìm kiếm các con đường thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn bằng các cuộc phiêu lưu quân sự. Đó là những thực tế đã diễn ra ở Iraq và Afghanistan. Ở Libya, người Pháp và người Anh tỏ ra sốt sắng vì thực tế là họ cũng có lợi ích quốc gia ở đó.
Ông đánh giá thế nào về khả năng can thiệp quân sự của phương Tây vào cuộc xung đột Syria?
Tôi không loại trừ bất kì khả năng nào. Nhưng đó sẽ là cái cớ tuyệt vời để làm bất ổn cả một khu vực rộng lớn. Hành động đó sẽ dẫn tới những hậu quả khủng khiếp nhất. Người Mỹ cảm thấy không thoải mái khi tới đó – đến nay họ vẫn chưa kết thúc 2 cuộc xung đột đẫm máu khác ở khu vực này. Họ đang tìm kiếm một cái cớ. Tôi thấy buồn cười khi thấy họ (người Mỹ) với sự vô liêm sỉ của mình đã tìm mọi cách tô vẽ rằng chính quyền Syria đã sử dụng vũ khí hóa học. Ngày trước, người Mỹ còn suýt tìm ra vũ khí hóa học trong dinh thự của Saddam Hussein, ở ngay dưới giường ngủ của ông ấy. Vũ khí hóa học, hạt nhân và sinh học là những loại vũ khí cần phải được xử lý, tàng trữ và sử dụng một cách chuyên nghiệp. Khi họ nói rằng vũ khí sinh học đã được sử dụng thì rất khó có thể tin được. Tuy nhiên, dù gì thì họ đã làm điều đó với Iraq và bây giờ họ thực hiện lại với Syria.
Theo ông đâu là giới hạn mà nước Nga có thể chấp nhận được?
Chúng ta phải nhớ rằng trong thế giới ngày nay, kẻ mạnh, kẻ thông minh và thành đạt luôn được tôn trọng. Tại vùng Địa Trung Hải trước đây, vào thời điểm chuẩn bị xảy ra cuộc chiến tranh giữa Israel và Ai Cập, chính quyền Liên Xô đã quyết định chuẩn bị hành động quân sự. Năm tiếng sau, người Mỹ ngay lập tức phải gọi điện (cho Liên Xô) và nói các anh hãy rút lui đi và cuộc chiến đó sẽ chấm dứt. Cuối cùng cuộc chiến tranh thực sự chấm dứt.
Ngày nay, chúng ta có thể và phải có nghĩa vụ bảo vệ. Chúng ta phải giúp đỡ, ủng hộ và bảo vệ Syria, chúng ta phải luôn khắc ghi trong đầu rằng sau Syria sẽ là chúng ta. Có thể hơi thẳng thừng khi nói rằng mới cách đây chưa lâu, chúng ta thậm chí còn không thể tưởng tượng được rằng NATO sẽ làm chủ vùng Baltic. Không ai nghĩ rằng vùng Trung Á lại lộn xộn và không ai tưởng tượng nổi khu vực Bắc Phi với Ai Cập là quốc gia dẫn đầu lại rơi vào thảm kịch đẫm máu. Giờ thì tất cả những điều đó đã thành hiện thực.
Alexander Chekalin, Phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Hội đồng liên bang về An ninh và Quốc phòng.
Nga đã bắt đầu hành động với lập trường rằng vấn đề Syria chỉ có thể được giải quyết bằng thỏa thuận hòa bình. Nếu họ làm điều đó (can thiệp quân sự Syria) thì họ sẽ lặp lại sai lầm vô cùng lớn. Sự hiện diện của các lực lượng NATO sẽ không tạo ra môi trường hòa bình. Cách trị bệnh tốt nhất là trị từ bên trong. Trong kịch bản tồi tệ nhất kết quả sẽ là điều ngược lại và nhiều người dân sẽ là người gánh chịu. Có thể Syria sẽ tự biến mình thành thuộc địa.
Thật bất ngờ khi Anh và Pháp lại là những quốc gia đi đầu ủng hộ kế hoạch này. Tôi cho rằng Pháp là quốc gia biết kiềm chế và trong trường hợp này nếu họ ủng hộ một hành động thiếu suy nghĩ như vậy thì thật là một sai lầm lớn.
 

DoDom Chuyen

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Chủ tịch ĐCS Nga: "Sau Syria sẽ tới nước Nga"

Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov khẳng định rằng Nga vẫn cần phải giúp Syria trong lúc nước này bị phương Tây “nhăm nhe” tấn công quân sự.
Chủ tịch ĐCS Nga: "Sau Syria sẽ tới nước Nga"
 
 
Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov khẳng định rằng Nga vẫn cần phải giúp Syria trong lúc nước này bị phương Tây “nhăm nhe” tấn công quân sự. Theo ông, “chúng ta (Nga) phải nhận thức rằng sau Syria sẽ tới chúng ta”.
 
Tình hình Syria leo thang từng ngày kể từ sau sự kiện 21/8, với các báo cáo cho hay vũ khí hóa học đã được sử dụng ở khu vực ngoại ô thủ đô Damascus. Lực lượng đối lập cáo buộc chính quyền Syria đứng đằng sau vụ tấn công này. Đáp lại, chính quyền Assad lên tiếng phủ nhận có liên quan tới vụ tấn công và cho rằng chính lực lượng đối lập đã bịa đặt để phương Tây lấy cớ tấn công quân sự Syria.
 
Hôm qua (2/9), tàu sân bay Mỹ đã di chuyển tiến sát hơn tới Syria, chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc can thiệp quân sự.
Theo tờ Pravda (Sự thật – Nga), dù cho thủ phạm đích thực của cuộc tấn công này vẫn chưa được xác định thì Mỹ và Anh đã bắt đầu gia tăng lực lượng quân sự trong khu vực. Các chính trị gia phương Tây không ngần ngại thông báo rằng họ đã sẵn sàng cho một cuộc can thiệp quân sự vào Syria. Washington và Luân Đôn đã nhận được sự ủng hộ của Paris. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố nước này sẽ tham gia vào bất kì liên minh quốc tế nào chống lại chính quyền Syria ngay cả khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thông qua nghị quyết phê chuẩn cho cuộc tấn công này.
Trong một cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Mátxcơva vô cùng quan ngại về khả năng Mỹ tấn công quân sự vào Syria.
“Chúng tôi có cảm tưởng rằng một số nhóm, trong đó có những lực lượng núp bóng Liên Hợp Quốc hô hào tiến hành can thiệp quân sự, thực ra đang tìm cách hủy hoại những nỗ lực chung của Mỹ - Nga trong nhiều tháng qua nhằm triệu tập một hội nghị quốc tế, tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng”, ông Lavrov nói.
Tờ Sự Thật đã phỏng vấn các chính trị gia Nga về tình hình Syria và các biện pháp ứng phó mà Nga có thể áp dụng trong tình hình hiện nay.
 
 
Lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov
 
 
 
Ông nghĩ đất nước chúng ta phải hành động ra sao đối với cuộc xung đột Syria?
 
Nước Nga vẫn đang giữ quan điểm phải dựa theo nguyên tắc và quan điểm này được nhiều nước trong đó có Trung Quốc, một quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, chia sẻ. Trong 150 năm qua, loài người đã chứng kiến 12 cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản. Những con đường để giải quyết các cuộc khủng hoảng đó là: cách mạng, chế độ độc tài và chiến tranh. Chủ nghĩa tư bản hiện đại tìm kiếm các con đường thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn bằng các cuộc phiêu lưu quân sự. Đó là những thực tế đã diễn ra ở Iraq và Afghanistan. Ở Libya, người Pháp và người Anh tỏ ra sốt sắng vì thực tế là họ cũng có lợi ích quốc gia ở đó.
Ông đánh giá thế nào về khả năng can thiệp quân sự của phương Tây vào cuộc xung đột Syria?
Tôi không loại trừ bất kì khả năng nào. Nhưng đó sẽ là cái cớ tuyệt vời để làm bất ổn cả một khu vực rộng lớn. Hành động đó sẽ dẫn tới những hậu quả khủng khiếp nhất. Người Mỹ cảm thấy không thoải mái khi tới đó – đến nay họ vẫn chưa kết thúc 2 cuộc xung đột đẫm máu khác ở khu vực này. Họ đang tìm kiếm một cái cớ. Tôi thấy buồn cười khi thấy họ (người Mỹ) với sự vô liêm sỉ của mình đã tìm mọi cách tô vẽ rằng chính quyền Syria đã sử dụng vũ khí hóa học. Ngày trước, người Mỹ còn suýt tìm ra vũ khí hóa học trong dinh thự của Saddam Hussein, ở ngay dưới giường ngủ của ông ấy. Vũ khí hóa học, hạt nhân và sinh học là những loại vũ khí cần phải được xử lý, tàng trữ và sử dụng một cách chuyên nghiệp. Khi họ nói rằng vũ khí sinh học đã được sử dụng thì rất khó có thể tin được. Tuy nhiên, dù gì thì họ đã làm điều đó với Iraq và bây giờ họ thực hiện lại với Syria.
Theo ông đâu là giới hạn mà nước Nga có thể chấp nhận được?
Chúng ta phải nhớ rằng trong thế giới ngày nay, kẻ mạnh, kẻ thông minh và thành đạt luôn được tôn trọng. Tại vùng Địa Trung Hải trước đây, vào thời điểm chuẩn bị xảy ra cuộc chiến tranh giữa Israel và Ai Cập, chính quyền Liên Xô đã quyết định chuẩn bị hành động quân sự. Năm tiếng sau, người Mỹ ngay lập tức phải gọi điện (cho Liên Xô) và nói các anh hãy rút lui đi và cuộc chiến đó sẽ chấm dứt. Cuối cùng cuộc chiến tranh thực sự chấm dứt.
Ngày nay, chúng ta có thể và phải có nghĩa vụ bảo vệ. Chúng ta phải giúp đỡ, ủng hộ và bảo vệ Syria, chúng ta phải luôn khắc ghi trong đầu rằng sau Syria sẽ là chúng ta. Có thể hơi thẳng thừng khi nói rằng mới cách đây chưa lâu, chúng ta thậm chí còn không thể tưởng tượng được rằng NATO sẽ làm chủ vùng Baltic. Không ai nghĩ rằng vùng Trung Á lại lộn xộn và không ai tưởng tượng nổi khu vực Bắc Phi với Ai Cập là quốc gia dẫn đầu lại rơi vào thảm kịch đẫm máu. Giờ thì tất cả những điều đó đã thành hiện thực.
Alexander Chekalin, Phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Hội đồng liên bang về An ninh và Quốc phòng.
Nga đã bắt đầu hành động với lập trường rằng vấn đề Syria chỉ có thể được giải quyết bằng thỏa thuận hòa bình. Nếu họ làm điều đó (can thiệp quân sự Syria) thì họ sẽ lặp lại sai lầm vô cùng lớn. Sự hiện diện của các lực lượng NATO sẽ không tạo ra môi trường hòa bình. Cách trị bệnh tốt nhất là trị từ bên trong. Trong kịch bản tồi tệ nhất kết quả sẽ là điều ngược lại và nhiều người dân sẽ là người gánh chịu. Có thể Syria sẽ tự biến mình thành thuộc địa.
Thật bất ngờ khi Anh và Pháp lại là những quốc gia đi đầu ủng hộ kế hoạch này. Tôi cho rằng Pháp là quốc gia biết kiềm chế và trong trường hợp này nếu họ ủng hộ một hành động thiếu suy nghĩ như vậy thì thật là một sai lầm lớn.
 

DoDom Chuyen

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm