TIN CỘNG ĐỒNG
Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW gặp gỡ với Đại sứ Úc ở VN

 
Vào lúc 4 giờ chiều ngày Thứ Hai  09/12/2013, tại trụ sở của Bộ Ngoại Giao Úc ở Sydney, một phái đoàn của  CĐNVTD/NSW gồm TS Hà Cao Thắng, LS Trần Công Thúy Định, ông Davy Huỳnh,  BS Nguyễn Mạnh Tiến và Linh mục Chu Văn Chi, đã có một cuộc tiếp xúc với  Đại sứ Úc tại Việt Nam, ông Hugh Borrowman. Phái đoàn CĐ đã trình bày  với  ông Đại sứ về những quan tâm của người Việt tại Úc đối với nhiều  vấn đề :
Về những vi phạm nhân quyền tại VN, ông Borrowman tỏ ra  hiểu biết rất nhiều về những nhà tranh đấu cho nhân quyền đã và đang bị  chế độ CSVN trù dập. Ông nói rằng Tòa Đại sứ Úc đã nhiều lần xin phép  vào thăm một số nhân vật đối kháng hiện đang bị cầm tù, như LS Lê Quốc  Quân, LS Cù Huy Hà Vũ, nhà báo Điếu Cày… nhưng  bị nhà cầm quyền từ  chối. Ông nói Tòa ĐS Úc sẽ tiếp tục cố gắng tìm cơ hội để thăm gặp những  nhân vật đó, và vẫn giữ liên lạc thường xuyên với gia đình của họ để  cập nhật tin tức và giúp đỡ khi cần thiết.
LM Chu Văn Chi đã  trình bày quan ngại về tình trạng đàn áp tôn giáo tại VN, và đã trao cho  ông ĐS bản Tuyên Bố gần đây của CĐCGVN tại NSW lên án CSVN về những  hành động đàn áp tôn giáo của họ. Ông Borrowman nói rằng ông và TĐS Úc  rất lưu tâm đến vấn đề này. Chính ông đã vào nhà tù thăm và tiếp xúc  trong hơn 1 giờ đồng hồ với LM Nguyễn Văn Lý, đã gặp gỡ và trao đổi trực  tiếp với  HT Thích Quảng Độ, Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn ở  Hà Nội…vv, để tìm hiểu cặn kẽ những quan ngại của các vị đó đối với  chính sách về tôn giáo của chế độ.
PĐ người Việt cũng nêu lên  quan tâm về việc Lào và Cao Miên dự định xây 11 con đập trên thượng  nguồn sông Mekong, trong đó đập Xayaburi ở gần Luang Prabang đã được Lào  khởi công xây dựng từ tháng 11 năm ngoái, đi ngược lại quyết định của  Ủy Hội Sông Mekong (MRC) là phải đình chỉ mọi xây dựng trong khi chờ đợi  một cuộc nghiên cứu đầy đủ và sâu rộng hơn về những ảnh hưởng của việc  xây đập ngăn nước đối với môi truờng sinh thái trong vùng. Nếu những con  đập này được thực hiện thì con sông Cửu Long ở hạ nguồn sẽ cạn nước,  đưa đến những tai hại khủng khiếp không thể đảo ngược cho vùng đồng bằng  miền Nam VN: lượng tôm cá sẽ sụt giảm đáng kể, phù sa không còn đổ  xuống bồi đắp ruộng đồng, nước biển sẽ tràn ngược vào đất liền, tăng độ  mặn của đất khiến không còn trồng trọt canh tác được. Đó sẽ là một thảm  họa cho 20 triệu người Việt sinh sống tại vùng châu thổ sông Cửu Long.  Ông Borrowman tỏ ra hiểu biết rành rẽ về vấn đề này, nhưng ông nói rằng  trong cương vị của người đại diện nước Úc ông không thể can thiệp vào  những chuyện nội bộ của Ủy Hội Sông Mekong (MRC), gồm những nước nằm  trong lưu vực của con sông này, mặc dù Úc là một trong những quốc gia  tài trợ cho MRC. Tuy nghiên, ông sẽ lưu ý theo dõi để góp ý và khuyến  cáo nhà cầm quyền CSVN khi cần thiết.
Từ năm 2001 đến nay, nước  Úc đã viện trợ cho VN hơn 1 tỷ Úc kim, trong đó chỉ riêng năm 2012 số  tiền viện trợ là 150 triệu UK. PĐ/CĐ hỏi ông ĐS về cách thức Úc sử dụng  số tiền viện trợ đó, và được ông cho biết rằng việc dùng tiền viện trợ  của Úc cho VN được cứu xét kỹ lưỡng, thường là qua những dự án xây dựng  hoặc những kế hoạch tài trợ về giáo dục hoặc xã hội. Ông tỏ ra rất hiểu  biết về tình trạng tham nhũng tràn lan của quan chức CSVN, và nói rằng  Úc tránh hết sức việc giao tiền mặt cho nhà cầm quyền VN. Phái đoàn cũng  nêu lên quan tâm về những học bổng cấp hàng năm của Úc, e rằng sẽ được  các quan chức của chế độ chia nhau cho con cháu họ hưởng, thay vì được  cấp cho các em học sinh có khả năng. Ông Borrowman khẳng định rằng việc  cứu xét học bổng là do Tòa Đại sứ Úc trực tiếp nhận đơn và cứu xét, và  đặt căn bản trên thành tích học hành cũng như cuộc phỏng vấn các em, chứ  không dựa trên lý lịch.
LS Định đã nêu lên vấn đề phụ nữ VN bị  đưa ra nước ngoài dưới hình thức lấy chồng Đài Loan, Đại Hàn…, nhưng  thực chất là bị ép buộc làm nô lệ tình dục hoặc bị bán cho các động mãi  dâm. Ông Borrowman cho biết rằng Tòa ĐS Úc vẫn chú tâm theo dõi vấn nạn  này, và thường xuyên liên lạc với những tổ chức phi chính phủ (NGOs)  chuyên về lãnh vực này như Alliance Anti Traffic và Stands Against  Trafficking để nắm tình hình. Ông nói Cảnh Sát Liên bang Úc cũng đặt  nhân viên thường trực ở  Đông Nam Á để giúp ngăn chặn tệ nạn buôn người  từ nhiều nước nghèo trong đó có VN. Tuy nhiên ông xin PĐ thông cảm cho  rằng TĐS Úc dù rất quan tâm về vấn đề này nhưng cũng chỉ có thể làm được  một số điều giới hạn trong khả năng mà thôi.
Buổi gặp gỡ đã kéo  dài hơn một giờ đồng hồ trong không khí cởi mở và thân mật. Ông  Borrowman đã tỏ ra rất rành rẽ đối với những vấn đề liên quan đến VN, và  đã trò chuyện với các thành viên trong PĐ/CĐ trong tinh thần tương kính  và thẳng thắn. Ông cũng trao số điện thoại và email của ông cho mọi  người trong PĐ, và yêu cầu hãy liên lạc trực tiếp với ông mỗi khi có  điều gì cần nêu lên về VN. PĐ/CĐ đã ra về vào lúc 5 giờ 15 chiều cùng  ngày.
http://vietnamese.org.au/vca/cong-dong-nguoi-viet-tu-do-nsw-gap-go-voi-dai-su-uc-tai-vn/
TVQ chuyển
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- THƠ XƯỚNG HOẠ: MẤT NƯỚC NGÔ ĐÌNH CHƯƠNG CAO MỴ NHÂN
- Kỷ niệm 60 năm Quân Đội Úc tham chiến Việt Nam: Hàng nghìn người tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến Binh Việt Nam ( TVQ Uc Chuyển )
- Tin rất buồn: Cựu SVSQ/Khoá 21/ TVBQGVN Đào Đức Bảo vưà tạ thế
- MIỀN QUÁ KHỨ. - CAO MỴ NHÂN
- Xin giúp tìm thân nhân ( Lỗ Trí Thâm chuyển )
Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW gặp gỡ với Đại sứ Úc ở VN

 
Vào lúc 4 giờ chiều ngày Thứ Hai  09/12/2013, tại trụ sở của Bộ Ngoại Giao Úc ở Sydney, một phái đoàn của  CĐNVTD/NSW gồm TS Hà Cao Thắng, LS Trần Công Thúy Định, ông Davy Huỳnh,  BS Nguyễn Mạnh Tiến và Linh mục Chu Văn Chi, đã có một cuộc tiếp xúc với  Đại sứ Úc tại Việt Nam, ông Hugh Borrowman. Phái đoàn CĐ đã trình bày  với  ông Đại sứ về những quan tâm của người Việt tại Úc đối với nhiều  vấn đề :
Về những vi phạm nhân quyền tại VN, ông Borrowman tỏ ra  hiểu biết rất nhiều về những nhà tranh đấu cho nhân quyền đã và đang bị  chế độ CSVN trù dập. Ông nói rằng Tòa Đại sứ Úc đã nhiều lần xin phép  vào thăm một số nhân vật đối kháng hiện đang bị cầm tù, như LS Lê Quốc  Quân, LS Cù Huy Hà Vũ, nhà báo Điếu Cày… nhưng  bị nhà cầm quyền từ  chối. Ông nói Tòa ĐS Úc sẽ tiếp tục cố gắng tìm cơ hội để thăm gặp những  nhân vật đó, và vẫn giữ liên lạc thường xuyên với gia đình của họ để  cập nhật tin tức và giúp đỡ khi cần thiết.
LM Chu Văn Chi đã  trình bày quan ngại về tình trạng đàn áp tôn giáo tại VN, và đã trao cho  ông ĐS bản Tuyên Bố gần đây của CĐCGVN tại NSW lên án CSVN về những  hành động đàn áp tôn giáo của họ. Ông Borrowman nói rằng ông và TĐS Úc  rất lưu tâm đến vấn đề này. Chính ông đã vào nhà tù thăm và tiếp xúc  trong hơn 1 giờ đồng hồ với LM Nguyễn Văn Lý, đã gặp gỡ và trao đổi trực  tiếp với  HT Thích Quảng Độ, Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn ở  Hà Nội…vv, để tìm hiểu cặn kẽ những quan ngại của các vị đó đối với  chính sách về tôn giáo của chế độ.
PĐ người Việt cũng nêu lên  quan tâm về việc Lào và Cao Miên dự định xây 11 con đập trên thượng  nguồn sông Mekong, trong đó đập Xayaburi ở gần Luang Prabang đã được Lào  khởi công xây dựng từ tháng 11 năm ngoái, đi ngược lại quyết định của  Ủy Hội Sông Mekong (MRC) là phải đình chỉ mọi xây dựng trong khi chờ đợi  một cuộc nghiên cứu đầy đủ và sâu rộng hơn về những ảnh hưởng của việc  xây đập ngăn nước đối với môi truờng sinh thái trong vùng. Nếu những con  đập này được thực hiện thì con sông Cửu Long ở hạ nguồn sẽ cạn nước,  đưa đến những tai hại khủng khiếp không thể đảo ngược cho vùng đồng bằng  miền Nam VN: lượng tôm cá sẽ sụt giảm đáng kể, phù sa không còn đổ  xuống bồi đắp ruộng đồng, nước biển sẽ tràn ngược vào đất liền, tăng độ  mặn của đất khiến không còn trồng trọt canh tác được. Đó sẽ là một thảm  họa cho 20 triệu người Việt sinh sống tại vùng châu thổ sông Cửu Long.  Ông Borrowman tỏ ra hiểu biết rành rẽ về vấn đề này, nhưng ông nói rằng  trong cương vị của người đại diện nước Úc ông không thể can thiệp vào  những chuyện nội bộ của Ủy Hội Sông Mekong (MRC), gồm những nước nằm  trong lưu vực của con sông này, mặc dù Úc là một trong những quốc gia  tài trợ cho MRC. Tuy nghiên, ông sẽ lưu ý theo dõi để góp ý và khuyến  cáo nhà cầm quyền CSVN khi cần thiết.
Từ năm 2001 đến nay, nước  Úc đã viện trợ cho VN hơn 1 tỷ Úc kim, trong đó chỉ riêng năm 2012 số  tiền viện trợ là 150 triệu UK. PĐ/CĐ hỏi ông ĐS về cách thức Úc sử dụng  số tiền viện trợ đó, và được ông cho biết rằng việc dùng tiền viện trợ  của Úc cho VN được cứu xét kỹ lưỡng, thường là qua những dự án xây dựng  hoặc những kế hoạch tài trợ về giáo dục hoặc xã hội. Ông tỏ ra rất hiểu  biết về tình trạng tham nhũng tràn lan của quan chức CSVN, và nói rằng  Úc tránh hết sức việc giao tiền mặt cho nhà cầm quyền VN. Phái đoàn cũng  nêu lên quan tâm về những học bổng cấp hàng năm của Úc, e rằng sẽ được  các quan chức của chế độ chia nhau cho con cháu họ hưởng, thay vì được  cấp cho các em học sinh có khả năng. Ông Borrowman khẳng định rằng việc  cứu xét học bổng là do Tòa Đại sứ Úc trực tiếp nhận đơn và cứu xét, và  đặt căn bản trên thành tích học hành cũng như cuộc phỏng vấn các em, chứ  không dựa trên lý lịch.
LS Định đã nêu lên vấn đề phụ nữ VN bị  đưa ra nước ngoài dưới hình thức lấy chồng Đài Loan, Đại Hàn…, nhưng  thực chất là bị ép buộc làm nô lệ tình dục hoặc bị bán cho các động mãi  dâm. Ông Borrowman cho biết rằng Tòa ĐS Úc vẫn chú tâm theo dõi vấn nạn  này, và thường xuyên liên lạc với những tổ chức phi chính phủ (NGOs)  chuyên về lãnh vực này như Alliance Anti Traffic và Stands Against  Trafficking để nắm tình hình. Ông nói Cảnh Sát Liên bang Úc cũng đặt  nhân viên thường trực ở  Đông Nam Á để giúp ngăn chặn tệ nạn buôn người  từ nhiều nước nghèo trong đó có VN. Tuy nhiên ông xin PĐ thông cảm cho  rằng TĐS Úc dù rất quan tâm về vấn đề này nhưng cũng chỉ có thể làm được  một số điều giới hạn trong khả năng mà thôi.
Buổi gặp gỡ đã kéo  dài hơn một giờ đồng hồ trong không khí cởi mở và thân mật. Ông  Borrowman đã tỏ ra rất rành rẽ đối với những vấn đề liên quan đến VN, và  đã trò chuyện với các thành viên trong PĐ/CĐ trong tinh thần tương kính  và thẳng thắn. Ông cũng trao số điện thoại và email của ông cho mọi  người trong PĐ, và yêu cầu hãy liên lạc trực tiếp với ông mỗi khi có  điều gì cần nêu lên về VN. PĐ/CĐ đã ra về vào lúc 5 giờ 15 chiều cùng  ngày.
http://vietnamese.org.au/vca/cong-dong-nguoi-viet-tu-do-nsw-gap-go-voi-dai-su-uc-tai-vn/
TVQ chuyển
 
       
638974400808704309.jpg)


638973501519568371.jpg)



638973501519568371.jpg)




638972638875837638.jpg)
.638972558392097892.jpg)


