Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 27 tháng 11 -2025

xxx

AuDam2

***********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) - Thủ tục kháng án cuối cùng của cựu tổng thống Pháp, Nicolas Sarkozy đã bị bác trong vụ án Bygmalion. Trong phiên xử sơ thẩm và phúc thẩm, ông Sarkozy bị kết án 1 năm tù, trong đó có 6 tháng tù giam. Ông bị cáo buộc chi tiêu quá mức trong chiến dịch tranh cử tổng thống hồi 2012. Trên đây là phán quyết của Tòa Phá Án được đưa ra hôm 26/11/2025. Đồng thời tòa cũng ra lệnh xem xét hình thức thi hành án tù giam (đeo vòng điện tử hay tự do có điều kiện).  

(AFP) - Liên Hiệp Quốc : « Sự tồn vong của Gaza đang bị đe dọa ». Báo cáo của Hội nghị Thương mại và Phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNCTAD) được công bố hôm 25/11/2025, kêu gọi quốc tế xây dựng một « kế hoạch phục hồi toàn diện » và can thiệp « không chậm trễ » và có sự phối hợp. Báo cáo lên án các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza « đã làm xói mòn mọi cột trụ của sự tồn vong », từ lương thực, nơi ở đến chăm sóc sức khỏe, « làm suy yếu sự quản lý và đẩy » Gaza « vào vực thẳm do chính con người tạo ra ».

(RFI) - Liên Hiệp Quốc : Cuộc chiến toàn cầu chống bệnh Sida đang chịu cảnh thất bại nghiêm trọng nhất tính từ nhiều thập kỷ trở lại đây. Thông báo của Chương trình phối hợp của Liên Hiệp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) được đưa ra hôm 25/11/2025. Bà Winnie Byanyima, giám đốc điều hành UNAIDS, phát biểu với báo giới tại Geneva, nhấn mạnh « việc cắt giảm ngân sách quốc tế đột ngột và phũ phàng của nhiều nhà tài trợ đã gây chấn động tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình bị ảnh hưởng nặng nề bởi HIV ». Bà đặc biệt đề cập đến « việc cắt giảm đột ngột nguồn tài trợ từ Hoa Kỳ hồi tháng Hai » năm 2025.

(AFP) - Tập đoàn Nhật Rapidus trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn dự trù xây thêm nhà máy thứ hai chuyên cung cấp chip điện tự hiện đại nhất. Tokyo muốn Rapidus có thể cạnh tranh với TSMC của Đài Loan. Dự án được khởi động vào năm 2027-2028, để xây dựng một nhà máy tại đảo Hokkaido, bắc Nhật Bản. Đây sẽ là cơ sở sản xuất chip điện tử thế hệ mới, 1,4 nanomètre ngay từ năm 2029. Hiện tại trên thị trường chip kích cỡ này, mới chỉ có TSMC của Đài Loan dự trù cung cấp sản phẩm kể từ 2028. Samsung của Hàn Quốc và Intel của Mỹ  thì thông báo đã « lao vào cuộc đua ».

Quảng cáo

(AFP) - Khởi động hành trình rước đuốc Olympic Thế Vận Hội Mùa Đông Milan-Cortina. Lễ thắp đuốc diễn ra hôm 26/11/2025 trên đỉnh núi Olympie -Hy Lạp, khởi đầu hành trình rước ngọn lửa thiêng Olympic cho Thế Vận Hội Mùa Đông, tổ chức tại Ý diễn ra từ ngày 6 đến 22/02/2026. Buổi lễ bị nhiều xáo trộn do thời tiết xấu và mưa lớn. Ban tổ chức đã không thể thắp đuốc theo truyền thống nhờ ánh nắng mặt trời.

(AP) - New Delhi phản đối tới Trung Quốc « bắt giữ tùy tiện » một công dân Ấn Độ tại sân bay Thượng Hải. Công hàm đề ngày 26/11/2025 liên quan đến trường hợp của một nữ hành khách bị các giới chức Trung Quốc chận lại tại sân bay trong lúc quá cảnh tại Thượng Hải. Cách nay 5 hôm, bà bị bắt giữ khi trên đường bay sang Nhật Bản do hộ chiếu bị Trung Quốc từ chối công nhận. Đương sự sinh quán ở bang Arunachal Pradesh và trên hộ chiếu ghi rõ bang này thuộc về Ấn Độ. Tuy nhiên, hành khách Ấn Độ này bị bắt giữ ở sân bay vì Bắc Kinh gọi vùng là « Tạng Nam » và khẳng định bang này là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.

(AFP) - Ai sẽ đảm nhiệm vai trò tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, kế vị ông Antonio Guterres ? Thủ tục bình chọn nhân sự lãnh đạo Liên Hiệp Quốc chính thức được khởi động từ hôm Thứ Ba 25/11/2025. Định chế này đã gửi thư đến 193 quốc gia thành viên tìm kiếm các ứng viên. Tiêu chuẩn được bình chọn là các ứng viên phải có nhiều kinh nghiệm ngoại giao. Lần này, nhiều nước mong muốn Liên Hiệp Quốc, lần đầu tiên trong lịch sử, sẽ do một phụ nữ điều hành. Nhiệm kỳ sắp tới của tân lãnh đạo Liên Hiệp Quốc sẽ mở ra từ tháng 1/2027.

(AFP) - Bộ Hiệu Quả Chính Phủ DOGE phiên bản của Nhật. Bộ trưởng Tài Chính Satsuki Katayama trong buổi họp báo hôm qua 25/11/2025 thông báo thành lập một ủy ban đặc trách giám sát các chương trình cắt giảm chi tiêu trong ngân sách nhà nước vì lợi ích của toàn dân. Đây được coi là một phiên bản của Nhật dựa trên một sáng kiến của Mỹ. Nhưng khác với Hoa Kỳ, ủy ban của Nhật bao gồm 30 thành viên, tất cả đều là các quan chức cao cấp trong guồng máy hành chính quốc gia. Mục tiêu không nhằm sa thải hay tổ chức lại mà tập trung vào việc « thẩm định lại các chương trình trợ cấp, vào các biện pháp thuế khóa » hòng giảm bớt các khoản chi tiêu trong ngân sách quốc gia. Trên nguyên tắc ủy ban này thực sự hoạt động kể từ đầu năm 2026. 

(AFP) - Trung Quốc muốn tiếp tục đầu tư vào kênh đào Panama bất chấp đe dọa từ Mỹ. Ban quản lý kênh đào Panama cho biết hôm 25/11/2025, nhiều tập đoàn Trung Quốc bày tỏ quan tâm đến các lời mời thầu để xây dựng hai cảng tại đây và nhấn mạnh muốn « tăng cường sự cạnh tranh, mở cửa với sự tham gia của tất cả các bên ». Panama hy vọng có thể thu về khoản đầu tư 8,5 tỷ đô la trong vòng 10 năm, để tăng cường khả năng của các cảng, xây dựng đường ống dẫn khí và một hồ nhân tạo mới, cùng nhiều dự án khác. Hồi đầu năm nay, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đe dọa giành lại quyền kiểm soát kênh đào này, và khẳng định tuyến hàng hải chiến lược hiện bị Bắc Kinh kiểm soát.

(AFP) - Brazil : Cựu tổng thống Bolsonaro bắt đầu thụ án 27 năm tù. Kể từ ngày 25/11/2025, cựu tổng thống phe cực hữu Jair Bolsonaro bắt đầu thụ án 27 năm tù, sau phán quyết lịch sử được đưa ra cách nay 3 tháng vì những nỗ lực đảo chính. Ông Bolsonaro đã bị quản thúc tại gia từ tháng Tám, nhưng đã bị tạm giam từ tuần trước do « có nguy cơ tẩu thoát cao », sau khi ông cố gắng phá hỏng vòng giám sát điện tử bằng chiếc máy hàn. Ông sẽ được giam tại một khu phức hợp của cảnh sát liên bang ở Brasilia, trong gian phòng được trang bị điều hòa, TV và một tủ lạnh nhỏ, tránh khỏi điều kiện khắc nghiệt của một nhà tù như Papuda, nơi giam giữ nhiều tù nhân chính trị. 

(AFP) - Đông Nam Á tiếp tục hứng chịu thiên tại. Tại Thái Lan, các trận lũ lụt sau các cơn mưa lớn từ nhiều ngày qua đã khiến ít nhất 33 người thiệt mạng, hàng ngàn người phải di dời. Quân đội Thái Lan cho biết đã triển khai các trực thăng và tàu sân bay để sơ tán những người bị thương đến các bệnh viện lân cận. Tại Malaysia, mưa lớn cũng kéo theo lũ lụt tại 8 bang. Láng giềng Indonesia cũng phải hứng chịu những trận lũ lụt và các vụ sạt lở đất. Tại đảo Sumatra, 8 người đã thiệt mạng, hơn 50 người bị thương. 

(AFP) - Nghị Viện Châu Âu thông qua lệnh cấm sử dụng hóa chất vĩnh cửu trong đồ chơi. Lệnh cấm được thông qua ngày 25/11/2025, quy định từ nay đến 4 năm rưỡi nữa, cấm không được thương mại hóa các đồ chơi chứa hóa chất vĩnh cửu, độc hại cho trẻ em. Trước khi đưa đồ chơi ra thị trường, các nhà sản xuất sẽ phải tiến hành đánh giá an toàn. Văn bản cũng quy định tất cả đồ chơi sẽ phải có hộ chiếu sản phẩm kỹ thuật số (PNP) rõ ràng, dễ nhìn thấy, chứng nhận việc tuân thủ các quy tắc an toàn hiện hành. 


***********

Tin tức thế giới 27-11: Nổ súng gần Nhà Trắng; Đảo chính chớp nhoáng ở Tây Phi

BÌNH AN

Tin tức thế giới 27-11: Nổ súng gần Nhà Trắng; Đảo chính chớp nhoáng ở Tây Phi - Ảnh 1.

Các binh sĩ Vệ binh Quốc gia Mỹ ở trung tâm Washington ngày 26-11, sau vụ nổ súng - Ảnh: AFP

2 lính Vệ binh Quốc gia bị bắn gần Nhà Trắng, đã bắt được nghi phạm

Theo Hãng tin AFP, ngày 26-11, hai lính Vệ binh Quốc gia Mỹ đã bị thương nặng trong một vụ nổ súng gần Nhà Trắng, và nghi phạm đã bị bắt giữ.

Sự cố an ninh bất thường này nhiều khả năng sẽ làm dấy lên tranh cãi quanh chiến dịch trấn áp tội phạm của Tổng thống Donald Trump.

Thị trưởng Washington Muriel Bowser gọi đây là "vụ nổ súng có chủ đích" do một tay súng đơn lẻ gây ra. "Đối tượng đó đã bị bắt giữ" - bà Bowser thông tin.

Đây là vụ việc nghiêm trọng nhất liên quan đến lực lượng Vệ binh Quốc gia kể từ khi ông Trump bắt đầu ra lệnh điều quân ra đường phố ở một số đô thị do thành viên Đảng Dân chủ lãnh đạo, ngay sau khi ông bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai hồi tháng 1.

Trên nền tảng Truth Social, ông Trump - đang có mặt tại bang Florida - cho biết ghi phạm "cũng bị thương nặng, nhưng dù thế nào đi nữa sẽ phải trả cái giá rất đắt".

Ông Trump nói sẽ không mời Nam Phi dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào năm tới

Ngày 26-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nam Phi sẽ không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào năm tới tại thành phố Miami, đánh dấu bước leo thang mới trong chiến dịch gây sức ép ngoại giao của ông đối với quốc gia này.

Theo Hãng tin AFP, ông Trump viện dẫn cái gọi là "những hành vi vi phạm nhân quyền khủng khiếp" mà người nông dân da trắng phải chịu đựng ở Nam Phi.

"Nam Phi đã cho thế giới thấy họ không phải là một quốc gia xứng đáng có mặt trong bất kỳ tổ chức nào" - ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Số người chết trong vụ cháy chung cư ở Hong Kong tiếp tục tăng lên

Theo Hãng tin AFP, tính đến 6h sáng 27-11 (giờ Việt Nam), chính quyền Hong Kong cập nhật số người chết trong vụ cháy chung cư ở quận Tai Po đã tăng lên ít nhất 44 người, khi ngọn lửa vẫn còn âm ỉ và cảnh sát thông báo đã bắt giữ ba nghi phạm.

Hàng trăm người khác vẫn đang mất tích trong vụ hỏa hoạn thảm khốc nhất của thành phố này trong nhiều thập kỷ.

Đám cháy bùng lên vào chiều 26-11 bên trong một khu phức hợp gồm tám tòa nhà, với tổng cộng 2.000 căn hộ. Vụ việc gây chấn động trung tâm tài chính này, nơi có những khối chung cư cao tầng và mật độ dân cư dày đặc nhất thế giới.

Cảnh sát cho biết ba người đàn ông đã bị bắt vì tình nghi ngộ sát liên quan đến vụ hỏa hoạn. Thông báo không nêu chi tiết về hành vi cụ thể mà họ bị cáo buộc.

Nhà Trắng - Ảnh 2.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt ngọn lửa trong vụ cháy chung cư ở Tai Po, Hong Kong, Trung Quốc ngày 26-11 - Ảnh: REUTERS

Thẩm phán Mỹ hủy bỏ vụ kiện can thiệp bầu cử chống lại ông Trump

Theo Hãng tin AFP, ngày 26-11, một thẩm phán Mỹ đã chấm dứt vụ kiện kéo dài nhiều năm cáo buộc ông Trump và các đồng minh tìm cách lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, khép lại vụ truy tố hình sự cuối cùng còn bám theo ông khi ông trở lại nắm quyền.

Phán quyết được đưa ra sau nỗ lực mạnh mẽ của công tố viên Pete Skandalakis. Vị này thúc giục thẩm phán Scott McAfee đình chỉ vụ kiện ở bang Georgia, lập luận rằng vụ việc thuộc thẩm quyền liên bang chứ không phải tòa án tiểu bang. 

Với quyết định này, mặt trận pháp lý cuối cùng trong cuộc chiến pháp lý kéo dài liên quan đến hành vi hậu bầu cử của ông Trump đã khép lại.

"Luật pháp và công lý đã chiến thắng tại tiểu bang Georgia vĩ đại" - ông Trump viết trên nền tảng Truth Social để ăn mừng phán quyết. Ông gọi vụ kiện là một "trò lừa đảo bất hợp pháp, vi hiến và phản Mỹ".

Đảo chính ở Guinea-Bissau, Tây Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 26-11 (giờ địa phương), quân đội Guinea-Bissau thông báo đã bắt giữ Tổng thống Umaro Sissoco Embalo và đưa ông tới trụ sở Bộ Tổng tham mưu quân đội sau khi lực lượng này tuyên bố giành quyền kiểm soát đất nước.

Một nhóm sĩ quan quân đội tại Guinea-Bissau tuyên bố đã "kiểm soát hoàn toàn" đất nước, đồng thời đình chỉ tiến trình bầu cử và đóng cửa biên giới "cho đến khi có thông báo tiếp theo".

Các nhân chứng nghe thấy nhiều tiếng súng vào khoảng 21h (theo giờ Việt Nam) gần dinh tổng thống, nơi làm việc của ủy ban bầu cử và trụ sở Bộ Nội vụ ở thủ đô Bissau khi nhiều nhóm người mặc quân phục chiếm giữ tuyến đường chính dẫn đến các tòa nhà.

Một nguồn tin quân sự cho biết thêm Tổng thống Embalo "được đối xử tốt" trong khi bị tạm giữ. Quân đội nước này còn tuyên bố dừng toàn bộ tiến trình bầu cử Tổng thống Guinea-Bissau. 

Tổng thống Embalo được đánh giá là ứng cử viên sáng giá trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 23-11 vừa qua. Một sĩ quan quân đội cấp cao xác nhận Tổng thống Embalo bị bắt giữ cùng Tổng tham mưu trưởng quân đội và Bộ trưởng Nội vụ.

Guinea-Bissau lâu nay được xem là một trong những quốc gia có tình hình chính trị bất ổn nhất khu vực Tây Phi, với nhiều lần thay đổi chính quyền bằng cách đảo chính kể từ khi giành độc lập năm 1974. Tổng thống Embalo, lên nắm quyền từ năm 2020, từng thoát khỏi một âm mưu đảo chính vào đầu năm 2022.

Brazil phát triển thành công vắc xin chống sốt xuất huyết đơn liều đầu tiên trên thế giới

Ngày 26-11, Brazil thông báo phê duyệt Butantan-DV, vắc xin đơn liều đầu tiên trên thế giới phòng bệnh sốt xuất huyết, do Viện Butantan thuộc Sở Y tế bang Sao Paulo nghiên cứu và phát triển.

Cơ quan Giám sát Y tế quốc gia Brazil (ANVISA) đã chấp thuận sử dụng vắc xin này cho nhóm dân số từ 12 đến 59 tuổi, mở đường để sản phẩm được đưa vào Chương trình Tiêm chủng Quốc gia (PNI).

Bộ Y tế Brazil cho biết thời điểm triển khai tiêm chủng đại trà và phạm vi tuổi áp dụng đang được hoàn thiện. 

Viện Butantan đã bắt đầu sản xuất hàng loạt, với hơn 1 triệu liều sẵn có cho PNI. Đồng thời, cơ quan này cũng ký kết hợp tác với Công ty WuXi của Trung Quốc nhằm mở rộng năng lực cung ứng, hướng tới sản xuất khoảng 30 triệu liều trong nửa cuối năm 2026.

Ankara giữa sương mù

Tin tức thế giới 27-11: Nổ súng gần Nhà Trắng; Đảo chính chớp nhoáng ở Tây Phi - Ảnh 7.

Ảnh chụp bằng máy bay không người lái cho thấy quang cảnh thành phố Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ chìm trong sương mù vào ngày 26-11 - Ảnh: XINHUA


**********

Bắc Kinh gây áp lực yêu cầu Tokyo làm rõ lập trường 'Một Trung Quốc'

KHÁNH QUỲNH

Ngày 26-11, Trung Quốc tiếp tục gia tăng sức ép và yêu cầu Nhật Bản đưa ra lập trường với nguyên tắc “Một Trung Quốc” trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao leo thang.

Bắc Kinh gây áp lực yêu cầu Tokyo làm rõ lập trường 'Một Trung Quốc' - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning - Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

“Điều mà Trung Quốc và cộng đồng quốc tế muốn làm rõ là chính xác thì lập trường nhất quán của Nhật Bản là gì? Nhật Bản có tiếp tục tuân thủ nguyên tắc Một Trung Quốc hay không?”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning phát biểu.

Theo bà Mao, Nhật Bản nên “thành thật, chính xác và đầy đủ" xác định rõ lập trường của mình đối với nguyên tắc này.

“Cố gắng che giấu chi tiết hay né tránh vấn đề bằng cách chỉ đề cập tới những khái niệm trừu tượng để lừa gạt người khác sẽ không hiệu quả”, báo South China Morning Post dẫn tuyên bố của người phát ngôn Mao.

Trước đó, Trung Quốc cảnh báo nước này sẽ đập tan mọi nỗ lực từ bên ngoài nhằm can thiệp vào vấn đề Đài Loan, sau khi Nhật Bản công bố kế hoạch triển khai tên lửa trên đảo Yonaguni, cách Đài Loan khoảng 110km về phía đông.

Về phía Nhật Bản, cùng ngày Thủ tướng Takaichi Sanae cho biết bà coi việc “xây dựng quan hệ tốt với Trung Quốc thông qua đối thoại là trách nhiệm”, nhằm tối đa hóa lợi ích của Nhật Bản, theo Kyodo News.

Tuy nhiên nhà lãnh đạo Nhật Bản khẳng định bà không có ý định đi sâu vào chi tiết về trường hợp Đài Loan.

“Khi được hỏi về các trường hợp cụ thể, tôi đã trả lời một cách thành thật trong bối cảnh đó”, Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ ngắn gọn.

Tokyo nhiều lần khẳng định lập trường nhất quán của chính phủ sẽ không thay đổi và vẫn sẵn sàng đối thoại. Tuy nhiên Bắc Kinh đã lên tiếng chỉ trích và cho rằng những tuyên bố như vậy là “không đủ”.

Đây là những tuyên bố mới nhất trong chuỗi căng thẳng Trung - Nhật khơi mào, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đầu tháng đã mô tả khả năng Trung Quốc tấn công Đài Loan là một “tình huống đe dọa sự tồn vong” - thuật ngữ pháp lý cho phép Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sử dụng vũ lực kể cả khi Nhật không bị tấn công trực tiếp.

Bắc Kinh nổi giận trước phát biểu này và kêu gọi người dân hạn chế đến Nhật. Các hãng bay Trung Quốc đồng loạt cho phép hoàn - đổi vé miễn phí cho các chuyến đến Nhật đến hết ngày 31-12, làm dấy lên lo ngại về tác động tiêu cực tới du lịch Nhật Bản.

Ông Trump: 'Tôi nghĩ phần thế giới bên đó đang ổn'

Ngày 25-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với bà Takaichi Sanae, chỉ vài giờ sau cuộc điện đàm của ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Giới quan sát nhận định các cuộc điện đàm này có thể được xem như thông điệp gửi tới Nhật Bản và các đồng minh của Mỹ, nhằm kêu gọi kiềm chế về vấn đề Đài Loan.

"Tôi nghĩ phần thế giới bên đó đang ổn", nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu ngắn gọn sau hai cuộc điện đàm, đồng thời tiết lộ đã có cuộc thảo luận tốt với cả ông Tập và bà Takaichi.


************

Cựu Tổng thống Brazil bắt đầu thụ án 27 năm tù giam

Việt Dũng

Theo báo Guardian, Tòa án Tối cao Brazil ngày 25/11 đã ra phán quyết yêu cầu cựu Tổng thống Bolsonaro bắt đầu thụ án 27 năm tù giam tại căn cứ cảnh sát liên bang ở thủ đô Brasília.

Hồi tháng 9, ông Bolsonaro đã bị Tòa án Tối cao kết án vì âm mưu đảo chính sau khi thất bại trước đối thủ Lula da Silva trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil năm 2022. Trong thời gian quản thúc tại gia để chờ kháng cáo, ông Bolsonaro đã tìm cách tháo vòng kiểm soát điện tử, khiến thẩm phán phải ra lệnh bắt giữ ông với lý do "có nguy cơ bỏ trốn".

bloomberg jair.jpg
Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ảnh: Bloomberg

Sau khi bị bắt giữ, ông Bolsonaro được đưa tới cơ sở của cảnh sát liên bang để kiểm tra y tế trước khi chuyển tới nơi giam giữ. Luật sư của ông Bolsonaro tuyên bố sẽ kháng cáo, với lý do việc bắt giữ đe dọa sức khỏe cựu tổng thống, người vẫn phải điều trị hậu quả từ vết đâm năm 2018.

Trong phiên điều trần ngày 23/11, ông Bolsonaro đã phủ nhận việc có ý định bỏ trốn, giải thích rằng ông muốn tháo vòng kiểm soát bởi chúng có phản ứng không mong muốn với các loại thuốc chống co giật mà ông đang sử dụng.

Tuy vậy, tại phiên tòa mới nhất, Tòa án Tối cao Brazil đã bác bỏ kháng cáo của ông Bolsonaro, tuyên bố rằng cựu tổng thống đã sử dụng hết quyền kháng cáo và phán quyết kết tội đã có hiệu lực cuối cùng.

Sau khi phán quyết được đưa ra, đội ngũ pháp lý của ông Bolsonaro nói với truyền thông rằng tòa án đã quá vội vàng, đồng thời nhấn mạnh thân chủ của họ phải được phép có thêm thời gian để kháng cáo.

Cựu Tổng thống Brazil bị quản thúc tại gia vì bài viết trên mạng xã hội

Tòa án tối cao Brazil đã ra lệnh quản thúc tại gia đối với cựu Tổng thống Jair Bolsonaro và yêu cầu cảnh sát tịch thu tất cả các điện thoại di động trong nhà ông do vi phạm lệnh cấm sử dụng mạng xã hội.


**********

Cháy ngùn ngụt cả cụm chung cư ở Hong Kong, ít nhất 13 người thiệt mạng

Tuấn Trần

Số liệu cập nhật được trang Baijiahao Baidu của Trung Quốc dẫn từ các quan chức Hong Kong cho hay, tính đến 8h23 tối 26/11, trận hỏa hoạn quy mô lớn xảy ra tại cụm chung cư Wang Fuk Court đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Quan chức Hong Kong Chou Wing Yin nói: “Có 9 người, trong đó có 1 lính cứu hỏa, thiệt mạng ngay tại hiện trường vụ cháy, trong khi 4 trường hợp còn lại tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện. Có 15 người bị thương, trong đó có 2 lính cứu hỏa”.

Ông Chan Derek Armstrong, Phó giám đốc Sở cứu hỏa Hong Kong cho biết cơ quan này đã nhận được cuộc gọi báo cháy tại cụm chung cư vào 14h51 chiều. Ngay sau đó, Sở cứu hỏa Hong Kong đã điều động nhiều xe chữa cháy và 22 đội lính cứu hỏa đến dập lửa.

mda rkrhuwa5h6mdn6yh Trim ezgif.com resize.gif
Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Tân Hoa Xã/Haokan Baidu

Ông Chan chia sẻ với hãng thông tấn CNN: “Khi lính cứu hỏa đến nơi, các giàn giáo đã bắt lửa và lan vào trong tòa nhà cũng như nhiều tòa chung cư khác. Lực lượng cứu hỏa ngay lập tức tiến hành công tác dập lửa. Đến 15h02, tín hiệu cảnh báo cháy được nâng lên mức 3. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi giàn giáo bị cháy bắt đầu đổ. Đến 15h34, tín hiệu cảnh báo cháy nâng lên mức 4. Đến 18h tối, tín hiệu cảnh báo nâng lên mức 5”.

Từ đoạn video được Tân Hoa Xã chia sẻ, có thể thấy lửa lớn đang thiêu rụi nhiều tòa nhà trong cụm chung cư Wang Fuk Court và chưa thể khống chế.


**********

Lũ lụt khiến 33 người ở Thái Lan thiệt mạng

Đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều năm qua ở miền nam Thái Lan đã khiến 33 người thiệt mạng, dự báo sẽ tiếp tục có những trận mưa mới.

Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat hôm nay cho biết nước này ghi nhận 33 người thiệt mạng tại 7 tỉnh, do lũ quét, điện giật và đuối nước. Ông nói thêm nước lũ dự kiến rút ở khu vực phía nam.

Tại thành phố Hat Yai, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chính quyền sẽ điều trực thăng để cung cấp nhu yếu phẩm cũng như vận chuyển bệnh nhân nguy kịch khỏi bệnh viện thành phố đang bị cô lập. Bệnh viện Hat Yai, đang điều trị cho 600 người bệnh, trong đó có 50 người nằm trong phòng chăm sóc tích cực, đã bị ngập tầng một.

Nước lũ bủa vây khu dân cư ở Hat Yai, tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan, ngày 26/11. Ảnh: AFP

Nước lũ bủa vây khu dân cư ở Hat Yai, tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan, ngày 26/11. Ảnh: AFP

Theo ông Angkasakulkiat, khoảng 20 trực thăng và 200 thuyền được điều động cứu nạn ở Hat Yai đã gặp khó khăn trong việc tiếp cận những người bị mắc kẹt. Tuần trước, chỉ trong một ngày, Hat Yai hứng chịu lượng mưa lên tới 335 mm, mức cao nhất trong 300 năm qua.

Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết lũ lụt trên khắp 9 tỉnh của nước này, trong đó có tỉnh Songkhla, nơi có thành phố Hat Yai, đã ảnh hưởng đến hơn 980.000 ngôi nhà và hơn 2,7 triệu người dân.

Các quan chức thời tiết Thái Lan dự báo sẽ có mưa rào rải rác và mưa lớn trong hôm nay tại một số tỉnh phía nam, trong đó có cả tỉnh Songkhla.

Thái Lan thường xuyên ghi nhận mưa lớn từ tháng 6 đến tháng 9, nhưng các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu đã làm gia tăng kiểu thời tiết cực đoan, khiến tình hình ngày càng trở nên khó lường.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)


***********

Ukraine phá hủy nguyên mẫu máy bay mang vũ khí laser của Nga

Ukraine tập kích nhà máy Beriev ở tỉnh Rostov của Nga, phá hủy nguyên mẫu A-60 từng được dùng để thử nghiệm vũ khí laser.

Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 25/11 thông báo đã tập kích tỉnh Rostov, tây nam Nga, bằng tên lửa hành trình Neptune và máy bay không người lái (UAV) tự sát Bars dùng động cơ phản lực.

Giới chức Ukraine tuyên bố đánh trúng máy bay A-60 trang bị vũ khí laser tại nhà máy của hãng Beriev ở thành phố Taganrog, cũng như một nhà máy chế tạo UAV, cảng dầu mỏ tại Novorossiysk, nhà máy lọc dầu Tupase và một bệ phóng của tổ hợp phòng không S-400.

Video được công bố cùng ngày, dường như do người dân địa phương ghi hình, cho thấy máy bay A-60 đang cháy và xuất hiện vụ nổ lớn bên trên. Ảnh vệ tinh thương mại chụp sau đó cho thấy chiếc A-60 bị phá hủy hoàn toàn, trong khi máy bay thử nghiệm A-52LL đậu gần đó cũng bị hư hại nặng.

Ukraine phá hủy máy bay mang vũ khí laser của Nga

Máy bay được cho là nguyên mẫu A-60 bị tập kích ngày 25/11. Video: X/Noel Reports

Tài khoản mạng xã hội Fighter Bomber, được cho là của phi công tiêm kích Nga, cho biết Ukraine đã sử dụng khoảng 50 UAV và ba tên lửa trong đòn tập kích sân bay.

"Các khẩu đội phòng không đã làm rất tốt. Không có thương vong, lực lượng không quân, trang thiết bị phục vụ chiến dịch đặc biệt và hạ tầng sân bay không chịu tổn thất. Cơ sở vẫn duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Chúng ta từng không có ngân sách để tháo dỡ chiếc A-60, giờ vấn đề đã được giải quyết", phi công này cho hay.

Nguyên mẫu A-60 thực hiện chuyến bay cuối cùng vào năm 2016 và nằm tại bãi đỗ sân bay suốt gần 10 năm qua. Máy bay A-52LL được cải tạo từ vận tải cơ Il-76 để thử nghiệm các bộ phận cho máy bay cảnh báo sớm A-100, cất cánh lần cuối cùng từ năm 2018 và cũng đang chờ tháo dỡ.

"Toàn bộ cơ sở đã sơ tán từ trước. Phần lớn sân bay Nga hiện nay đều bố trí mục tiêu giả là máy bay loại biên, chúng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Hai phi cơ tại Taganrog đã mục nát và từng bị tấn công trong những đòn tập kích trước đó, song thiệt hại không nghiêm trọng như lần này", phi công Nga cho hay.

Khu vực sân bay ở tỉnh Rostov trước và sau trận tập kích ngày 25/11. Ảnh: X/Dnipro OSINT

Một phần sân bay ở Taganrog trước và sau trận tập kích ngày 25/11. Ảnh: X/Dnipro OSINT

Máy bay A-60 do Phòng thiết kế Beriev phát triển từ thập niên 1970, được hoán cải từ vận tải cơ Il-76MD và mang theo tổ hợp vũ khí laser chuyên đối phó khí cầu tầm cao.

Nguyên mẫu đầu tiên mang tên mã Izdeliye 1A thực hiện chuyến bay thử ngày 19/8/1981. Máy phát laser được đặt trong khoang hàng, còn hệ thống gương phản chiếu được đặt trong khoang kín trên lưng máy bay. Pháo laser của A-60 có tầm bắn khoảng 40 km và có thể chiếu tia liên tục trong 50 giây.

Hệ thống dẫn bắn gồm radar Ladoga-3 với đĩa thu phát đường kính 1,5 m lắp ở mũi máy bay và tổ hợp chiếu xạ mục tiêu bằng laser, cho phép phát hiện và bám bắt khí cầu ở khoảng cách tối đa 70 km. Trong cuộc thử nghiệm ngày 27/4/1984, máy bay A-60 hoạt động ở độ cao 10 km đã bắn hỏng khí cầu ở khu vực cách thủ đô Moskva khoảng 700 km.

Izdeliye 1A bị cháy trong sự cố ở sân bay Chkalovsky năm 1988. Nguyên mẫu thứ hai mang tên Izdeliye 1A2 bắt đầu thử nghiệm từ giữa năm 1991, nhưng quá trình này chấm dứt sau đó hai năm do thiếu kinh phí.

Nguyên mẫu A-60 tại nhà máy của Beriev ở Rostov tháng 5/2011. Ảnh: Russian Planes

Nguyên mẫu A-60 tại nhà máy của Beriev ở Rostov tháng 5/2011. Ảnh: Russian Planes

Chương trình A-60 tái khởi động cuối năm 2002, nhằm mục đích phát triển vũ khí laser trên không để "chọc mù" cảm biến quang học và hồng ngoại trên vệ tinh do thám của đối thủ.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexsey Krivoruchko hồi năm 2019 cho biết dự án đang thử nghiệm các hệ thống laser công suất cao khác nhau và dự kiến lắp đặt trên máy bay trong những năm tới. Tuy nhiên, không rõ tiến độ của chương trình, nhất là khi chiếc A-60 duy nhất đã nằm sân từ lâu.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, War Zone)

**********

Nhà hàng Hàn Quốc gây tranh cãi vì từ chối phục vụ khách ăn một mình

HÀ ĐÀO

Việc một quán ăn Hàn Quốc treo biển từ chối phục vụ khách ăn một mình đã châm ngòi tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội, lộ rõ định kiến kéo dài đối với người độc thân tại quốc gia này dù nhóm dân số này ngày càng lớn mạnh.

Hàn Quốc - Ảnh 1.

Việc ăn uống một mình ngoài quán ăn dần trở nên phổ biến trong xã hội hiện đại ngày nay - Ảnh: SCMP

Một nhà hàng bán mì ở thành phố Yeosu, tỉnh Jeolla Nam (Hàn Quốc), đã trở thành tâm điểm tranh cãi khi bị tố phân biệt đối xử với khách ăn một mình, trong bối cảnh số người sống độc thân tại Hàn Quốc ngày càng tăng.

Theo báo South China Morning Post ngày 26-11, một cư dân mạng đã đăng tải tấm biển trước cửa quán mì vào ngày 17-11, khiến hình ảnh nhanh chóng lan truyền với hơn 30.000 lượt xem.

Tấm biển đưa ra bốn "lựa chọn" cho khách đi ăn một mình: trả tiền cho hai phần, tự ăn cả hai phần, gọi thêm bạn đi cùng hoặc "lần sau hãy đến cùng vợ". Ngay bên dưới, nhà hàng còn viết thêm một câu gây tranh cãi: "Chúng tôi không bán sự cô đơn. Xin đừng đến một mình".

Dòng thông báo lập tức khiến nhiều người phẫn nộ. Phần lớn bình luận trên mạng xã hội cho rằng cách nghĩ của chủ quán là lỗi thời và mang định kiến, khi đánh đồng việc ăn một mình với sự cô đơn. Một số người khác chỉ trích nhà hàng đã không tôn trọng khách.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chủ quán có quyền đặt ra quy định nếu chấp nhận chịu thiệt hại tài chính.

Tranh cãi lần này không phải trường hợp hiếm. Tháng 7 vừa qua, một nhà hàng khác ở Yeosu cũng bị chỉ trích khi nhân viên yêu cầu một phụ nữ "ăn nhanh lên" vì "còn nhiều khách sắp đến", dù cô đã gọi hai phần ăn. Đầu năm nay, một quán ăn khác thu hút sự chú ý vì treo biển cấm khách ăn một mình xem mạng xã hội trong lúc dùng bữa.

Những câu chuyện như vậy phản ánh sự thay đổi lớn về cấu trúc xã hội tại Hàn Quốc. Tỉ lệ hộ gia đình một người ở Seoul đã tăng từ 29,5% năm 2015 lên 39,3% năm 2023.

Trên toàn quốc, hơn 42% người Hàn Quốc ăn ít nhất một bữa một mình mỗi ngày - một con số cho thấy xu hướng sống độc thân ngày càng rõ rệt.

Giáo sư Gi Wook Shin, chuyên gia xã hội học tại Đại học Stanford, cho rằng Hàn Quốc cần có bước tiếp cận mang tính hệ thống để giải quyết định kiến đối với người độc thân, thay vì để các quan niệm kỳ thị diễn ra tự phát trong đời sống hằng ngày.

Trong khi Hàn Quốc còn tranh cãi, nhiều nhà hàng tại Trung Quốc lại chủ động đón nhận nhóm khách này bằng cách đưa ra các suất ăn "dành cho một người", phù hợp với sự phát triển của "nền kinh tế độc thân" - bao gồm ẩm thực, bất động sản, đời sống xã hội, thiết bị gia dụng và nhiều lĩnh vực hướng đến những người sống một mình.


*********

Thái Lan lũ lụt '300 năm có một': Ít nhất 33 người chết, hàng chục ngàn người sơ tán

CÔNG KHẢI, XUÂN THẢO

Thái Lan lũ lụt '300 năm có một': Ít nhất 33 người chết, hàng chục ngàn người sơ tán - Ảnh 1.

Bức ảnh chụp từ trên không ngày 26-11 cho thấy toàn cảnh khu nhà dân ở thành phố Hat Yai (tỉnh Songkhla, miền Nam Thái Lan) chìm sâu sau trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày - Ảnh: AFP

Theo Đài CNN ngày 25-11, cơn bão được mệnh danh “300 năm có một” đã tấn công miền Nam Thái Lan, mang theo lũ lụt cao hơn 2m và cắt đứt đường vào khoa sản đang chăm sóc 30 trẻ sơ sinh tại một thành phố, theo lời quan chức nước này.

Tính đến ngày 26-11, Bộ Y tế Thái Lan cho biết ít nhất 33 người trên khắp miền Nam Thái Lan đã thiệt mạng, chủ yếu do lở đất, điện giật và các tai nạn liên quan đến lũ lụt.

Trận mưa lớn nhất được ghi nhận tại thành phố Hat Yai - trung tâm giao thông và thương mại lớn thuộc tỉnh Songkhla. Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan cũng xác nhận đây là “trận mưa lớn nhất trong 300 năm qua”.

Mưa lớn kéo dài còn gây ra lũ lụt thảm khốc tại 9 trong số 14 tỉnh miền Nam, gồm Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Trang, Phatthalung, Satun, Songkhla, Pattani, Yala và Narathiwat. Trong khi đó, nước tràn bờ tiếp tục gây ngập lụt tại 11 tỉnh ở miền Bắc và đồng bằng miền Trung.

lũ lụt - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi những ngôi nhà bị ngập một phần ở Hat Yai, nơi bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng ngày 25-11 - Ảnh: REUTERS

lũ lụt - Ảnh 3.

Trẻ bơi giữa dòng nước lũ tại khu vực Ban Yakang thuộc huyện Mueang, tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan, ngày 25-11 - Ảnh: AFP

lũ lụt - Ảnh 4.

Người dân địa phương lội qua vùng ngập sâu ở Hat Yai ngày 25-11 - Ảnh: REUTERS

lũ lụt - Ảnh 5.

Một người đàn ông bám vào tường khi bị dòng nước cuốn trôi trong lúc ra ngoài mua đồ ăn ở Hat Yai ngày 24-11 - Ảnh: REUTERS

Theo báo Bangkok Post, Bộ Y tế nước này cho biết khoảng 20.000 người phải di tản và đang ở tại 273 khu trú ẩn.

Đáng chú ý, theo Hãng tin Reuters, tầng một của bệnh viện công lớn nhất thành phố Hat Yai bị ngập lụt nghiêm trọng, khiến khoảng 600 bệnh nhân - trong đó 50 người ở phòng hồi sức tích cực (ICU) - bị mắc kẹt. Bộ Y tế Thái Lan khẳng định toàn bộ bệnh nhân ICU sẽ được chuyển đi trong ngày.

Khoảng 20 trực thăng và 200 thuyền được huy động nhưng việc tiếp cận người dân gặp nhiều trở ngại do nước sâu và dòng chảy mạnh. Thậm chí, quân đội cho biết sẽ dùng trực thăng chở lương thực và đưa bệnh nhân ra ngoài, đồng thời vận chuyển máy phát điện lên sân thượng bệnh viện.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng một số bộ trưởng đã đến tỉnh Songkhla vào ngày 26-11 để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu trợ lũ lụt và thăm hỏi các nạn nhân.

Cơ quan khí tượng Thái Lan dự báo mưa dông và mưa to sẽ tiếp tục ở nhiều tỉnh miền Nam trong ngày 26-11, sau đó sẽ giảm dần từ ngày 26-11 đến ngày 1-12.

lũ lụt - Ảnh 6.

Đội ngũ y tế đưa một bệnh nhân nguy kịch lên cáng để chuyển lên trực thăng quân sự từ Bệnh viện Hat Yai đến Bệnh viện Songklanagarind ngày 26-11 - Ảnh: REUTERS

lũ lụt - Ảnh 7.

Các thành viên của đội cứu hộ đưa thi thể một nạn nhân ra khỏi ngôi nhà bị ngập ở Hat Yai ngày 24-11 - Ảnh: REUTERS

lũ lụt - Ảnh 8.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi những ngôi nhà bị ngập một phần ở Hat Yai ngày 25-11 - Ảnh: REUTERS


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 27 tháng 11 -2025

xxx

AuDam2

***********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) - Thủ tục kháng án cuối cùng của cựu tổng thống Pháp, Nicolas Sarkozy đã bị bác trong vụ án Bygmalion. Trong phiên xử sơ thẩm và phúc thẩm, ông Sarkozy bị kết án 1 năm tù, trong đó có 6 tháng tù giam. Ông bị cáo buộc chi tiêu quá mức trong chiến dịch tranh cử tổng thống hồi 2012. Trên đây là phán quyết của Tòa Phá Án được đưa ra hôm 26/11/2025. Đồng thời tòa cũng ra lệnh xem xét hình thức thi hành án tù giam (đeo vòng điện tử hay tự do có điều kiện).  

(AFP) - Liên Hiệp Quốc : « Sự tồn vong của Gaza đang bị đe dọa ». Báo cáo của Hội nghị Thương mại và Phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNCTAD) được công bố hôm 25/11/2025, kêu gọi quốc tế xây dựng một « kế hoạch phục hồi toàn diện » và can thiệp « không chậm trễ » và có sự phối hợp. Báo cáo lên án các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza « đã làm xói mòn mọi cột trụ của sự tồn vong », từ lương thực, nơi ở đến chăm sóc sức khỏe, « làm suy yếu sự quản lý và đẩy » Gaza « vào vực thẳm do chính con người tạo ra ».

(RFI) - Liên Hiệp Quốc : Cuộc chiến toàn cầu chống bệnh Sida đang chịu cảnh thất bại nghiêm trọng nhất tính từ nhiều thập kỷ trở lại đây. Thông báo của Chương trình phối hợp của Liên Hiệp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) được đưa ra hôm 25/11/2025. Bà Winnie Byanyima, giám đốc điều hành UNAIDS, phát biểu với báo giới tại Geneva, nhấn mạnh « việc cắt giảm ngân sách quốc tế đột ngột và phũ phàng của nhiều nhà tài trợ đã gây chấn động tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình bị ảnh hưởng nặng nề bởi HIV ». Bà đặc biệt đề cập đến « việc cắt giảm đột ngột nguồn tài trợ từ Hoa Kỳ hồi tháng Hai » năm 2025.

(AFP) - Tập đoàn Nhật Rapidus trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn dự trù xây thêm nhà máy thứ hai chuyên cung cấp chip điện tự hiện đại nhất. Tokyo muốn Rapidus có thể cạnh tranh với TSMC của Đài Loan. Dự án được khởi động vào năm 2027-2028, để xây dựng một nhà máy tại đảo Hokkaido, bắc Nhật Bản. Đây sẽ là cơ sở sản xuất chip điện tử thế hệ mới, 1,4 nanomètre ngay từ năm 2029. Hiện tại trên thị trường chip kích cỡ này, mới chỉ có TSMC của Đài Loan dự trù cung cấp sản phẩm kể từ 2028. Samsung của Hàn Quốc và Intel của Mỹ  thì thông báo đã « lao vào cuộc đua ».

Quảng cáo

(AFP) - Khởi động hành trình rước đuốc Olympic Thế Vận Hội Mùa Đông Milan-Cortina. Lễ thắp đuốc diễn ra hôm 26/11/2025 trên đỉnh núi Olympie -Hy Lạp, khởi đầu hành trình rước ngọn lửa thiêng Olympic cho Thế Vận Hội Mùa Đông, tổ chức tại Ý diễn ra từ ngày 6 đến 22/02/2026. Buổi lễ bị nhiều xáo trộn do thời tiết xấu và mưa lớn. Ban tổ chức đã không thể thắp đuốc theo truyền thống nhờ ánh nắng mặt trời.

(AP) - New Delhi phản đối tới Trung Quốc « bắt giữ tùy tiện » một công dân Ấn Độ tại sân bay Thượng Hải. Công hàm đề ngày 26/11/2025 liên quan đến trường hợp của một nữ hành khách bị các giới chức Trung Quốc chận lại tại sân bay trong lúc quá cảnh tại Thượng Hải. Cách nay 5 hôm, bà bị bắt giữ khi trên đường bay sang Nhật Bản do hộ chiếu bị Trung Quốc từ chối công nhận. Đương sự sinh quán ở bang Arunachal Pradesh và trên hộ chiếu ghi rõ bang này thuộc về Ấn Độ. Tuy nhiên, hành khách Ấn Độ này bị bắt giữ ở sân bay vì Bắc Kinh gọi vùng là « Tạng Nam » và khẳng định bang này là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.

(AFP) - Ai sẽ đảm nhiệm vai trò tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, kế vị ông Antonio Guterres ? Thủ tục bình chọn nhân sự lãnh đạo Liên Hiệp Quốc chính thức được khởi động từ hôm Thứ Ba 25/11/2025. Định chế này đã gửi thư đến 193 quốc gia thành viên tìm kiếm các ứng viên. Tiêu chuẩn được bình chọn là các ứng viên phải có nhiều kinh nghiệm ngoại giao. Lần này, nhiều nước mong muốn Liên Hiệp Quốc, lần đầu tiên trong lịch sử, sẽ do một phụ nữ điều hành. Nhiệm kỳ sắp tới của tân lãnh đạo Liên Hiệp Quốc sẽ mở ra từ tháng 1/2027.

(AFP) - Bộ Hiệu Quả Chính Phủ DOGE phiên bản của Nhật. Bộ trưởng Tài Chính Satsuki Katayama trong buổi họp báo hôm qua 25/11/2025 thông báo thành lập một ủy ban đặc trách giám sát các chương trình cắt giảm chi tiêu trong ngân sách nhà nước vì lợi ích của toàn dân. Đây được coi là một phiên bản của Nhật dựa trên một sáng kiến của Mỹ. Nhưng khác với Hoa Kỳ, ủy ban của Nhật bao gồm 30 thành viên, tất cả đều là các quan chức cao cấp trong guồng máy hành chính quốc gia. Mục tiêu không nhằm sa thải hay tổ chức lại mà tập trung vào việc « thẩm định lại các chương trình trợ cấp, vào các biện pháp thuế khóa » hòng giảm bớt các khoản chi tiêu trong ngân sách quốc gia. Trên nguyên tắc ủy ban này thực sự hoạt động kể từ đầu năm 2026. 

(AFP) - Trung Quốc muốn tiếp tục đầu tư vào kênh đào Panama bất chấp đe dọa từ Mỹ. Ban quản lý kênh đào Panama cho biết hôm 25/11/2025, nhiều tập đoàn Trung Quốc bày tỏ quan tâm đến các lời mời thầu để xây dựng hai cảng tại đây và nhấn mạnh muốn « tăng cường sự cạnh tranh, mở cửa với sự tham gia của tất cả các bên ». Panama hy vọng có thể thu về khoản đầu tư 8,5 tỷ đô la trong vòng 10 năm, để tăng cường khả năng của các cảng, xây dựng đường ống dẫn khí và một hồ nhân tạo mới, cùng nhiều dự án khác. Hồi đầu năm nay, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đe dọa giành lại quyền kiểm soát kênh đào này, và khẳng định tuyến hàng hải chiến lược hiện bị Bắc Kinh kiểm soát.

(AFP) - Brazil : Cựu tổng thống Bolsonaro bắt đầu thụ án 27 năm tù. Kể từ ngày 25/11/2025, cựu tổng thống phe cực hữu Jair Bolsonaro bắt đầu thụ án 27 năm tù, sau phán quyết lịch sử được đưa ra cách nay 3 tháng vì những nỗ lực đảo chính. Ông Bolsonaro đã bị quản thúc tại gia từ tháng Tám, nhưng đã bị tạm giam từ tuần trước do « có nguy cơ tẩu thoát cao », sau khi ông cố gắng phá hỏng vòng giám sát điện tử bằng chiếc máy hàn. Ông sẽ được giam tại một khu phức hợp của cảnh sát liên bang ở Brasilia, trong gian phòng được trang bị điều hòa, TV và một tủ lạnh nhỏ, tránh khỏi điều kiện khắc nghiệt của một nhà tù như Papuda, nơi giam giữ nhiều tù nhân chính trị. 

(AFP) - Đông Nam Á tiếp tục hứng chịu thiên tại. Tại Thái Lan, các trận lũ lụt sau các cơn mưa lớn từ nhiều ngày qua đã khiến ít nhất 33 người thiệt mạng, hàng ngàn người phải di dời. Quân đội Thái Lan cho biết đã triển khai các trực thăng và tàu sân bay để sơ tán những người bị thương đến các bệnh viện lân cận. Tại Malaysia, mưa lớn cũng kéo theo lũ lụt tại 8 bang. Láng giềng Indonesia cũng phải hứng chịu những trận lũ lụt và các vụ sạt lở đất. Tại đảo Sumatra, 8 người đã thiệt mạng, hơn 50 người bị thương. 

(AFP) - Nghị Viện Châu Âu thông qua lệnh cấm sử dụng hóa chất vĩnh cửu trong đồ chơi. Lệnh cấm được thông qua ngày 25/11/2025, quy định từ nay đến 4 năm rưỡi nữa, cấm không được thương mại hóa các đồ chơi chứa hóa chất vĩnh cửu, độc hại cho trẻ em. Trước khi đưa đồ chơi ra thị trường, các nhà sản xuất sẽ phải tiến hành đánh giá an toàn. Văn bản cũng quy định tất cả đồ chơi sẽ phải có hộ chiếu sản phẩm kỹ thuật số (PNP) rõ ràng, dễ nhìn thấy, chứng nhận việc tuân thủ các quy tắc an toàn hiện hành. 


***********

Tin tức thế giới 27-11: Nổ súng gần Nhà Trắng; Đảo chính chớp nhoáng ở Tây Phi

BÌNH AN

Tin tức thế giới 27-11: Nổ súng gần Nhà Trắng; Đảo chính chớp nhoáng ở Tây Phi - Ảnh 1.

Các binh sĩ Vệ binh Quốc gia Mỹ ở trung tâm Washington ngày 26-11, sau vụ nổ súng - Ảnh: AFP

2 lính Vệ binh Quốc gia bị bắn gần Nhà Trắng, đã bắt được nghi phạm

Theo Hãng tin AFP, ngày 26-11, hai lính Vệ binh Quốc gia Mỹ đã bị thương nặng trong một vụ nổ súng gần Nhà Trắng, và nghi phạm đã bị bắt giữ.

Sự cố an ninh bất thường này nhiều khả năng sẽ làm dấy lên tranh cãi quanh chiến dịch trấn áp tội phạm của Tổng thống Donald Trump.

Thị trưởng Washington Muriel Bowser gọi đây là "vụ nổ súng có chủ đích" do một tay súng đơn lẻ gây ra. "Đối tượng đó đã bị bắt giữ" - bà Bowser thông tin.

Đây là vụ việc nghiêm trọng nhất liên quan đến lực lượng Vệ binh Quốc gia kể từ khi ông Trump bắt đầu ra lệnh điều quân ra đường phố ở một số đô thị do thành viên Đảng Dân chủ lãnh đạo, ngay sau khi ông bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai hồi tháng 1.

Trên nền tảng Truth Social, ông Trump - đang có mặt tại bang Florida - cho biết ghi phạm "cũng bị thương nặng, nhưng dù thế nào đi nữa sẽ phải trả cái giá rất đắt".

Ông Trump nói sẽ không mời Nam Phi dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào năm tới

Ngày 26-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nam Phi sẽ không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào năm tới tại thành phố Miami, đánh dấu bước leo thang mới trong chiến dịch gây sức ép ngoại giao của ông đối với quốc gia này.

Theo Hãng tin AFP, ông Trump viện dẫn cái gọi là "những hành vi vi phạm nhân quyền khủng khiếp" mà người nông dân da trắng phải chịu đựng ở Nam Phi.

"Nam Phi đã cho thế giới thấy họ không phải là một quốc gia xứng đáng có mặt trong bất kỳ tổ chức nào" - ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Số người chết trong vụ cháy chung cư ở Hong Kong tiếp tục tăng lên

Theo Hãng tin AFP, tính đến 6h sáng 27-11 (giờ Việt Nam), chính quyền Hong Kong cập nhật số người chết trong vụ cháy chung cư ở quận Tai Po đã tăng lên ít nhất 44 người, khi ngọn lửa vẫn còn âm ỉ và cảnh sát thông báo đã bắt giữ ba nghi phạm.

Hàng trăm người khác vẫn đang mất tích trong vụ hỏa hoạn thảm khốc nhất của thành phố này trong nhiều thập kỷ.

Đám cháy bùng lên vào chiều 26-11 bên trong một khu phức hợp gồm tám tòa nhà, với tổng cộng 2.000 căn hộ. Vụ việc gây chấn động trung tâm tài chính này, nơi có những khối chung cư cao tầng và mật độ dân cư dày đặc nhất thế giới.

Cảnh sát cho biết ba người đàn ông đã bị bắt vì tình nghi ngộ sát liên quan đến vụ hỏa hoạn. Thông báo không nêu chi tiết về hành vi cụ thể mà họ bị cáo buộc.

Nhà Trắng - Ảnh 2.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt ngọn lửa trong vụ cháy chung cư ở Tai Po, Hong Kong, Trung Quốc ngày 26-11 - Ảnh: REUTERS

Thẩm phán Mỹ hủy bỏ vụ kiện can thiệp bầu cử chống lại ông Trump

Theo Hãng tin AFP, ngày 26-11, một thẩm phán Mỹ đã chấm dứt vụ kiện kéo dài nhiều năm cáo buộc ông Trump và các đồng minh tìm cách lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, khép lại vụ truy tố hình sự cuối cùng còn bám theo ông khi ông trở lại nắm quyền.

Phán quyết được đưa ra sau nỗ lực mạnh mẽ của công tố viên Pete Skandalakis. Vị này thúc giục thẩm phán Scott McAfee đình chỉ vụ kiện ở bang Georgia, lập luận rằng vụ việc thuộc thẩm quyền liên bang chứ không phải tòa án tiểu bang. 

Với quyết định này, mặt trận pháp lý cuối cùng trong cuộc chiến pháp lý kéo dài liên quan đến hành vi hậu bầu cử của ông Trump đã khép lại.

"Luật pháp và công lý đã chiến thắng tại tiểu bang Georgia vĩ đại" - ông Trump viết trên nền tảng Truth Social để ăn mừng phán quyết. Ông gọi vụ kiện là một "trò lừa đảo bất hợp pháp, vi hiến và phản Mỹ".

Đảo chính ở Guinea-Bissau, Tây Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 26-11 (giờ địa phương), quân đội Guinea-Bissau thông báo đã bắt giữ Tổng thống Umaro Sissoco Embalo và đưa ông tới trụ sở Bộ Tổng tham mưu quân đội sau khi lực lượng này tuyên bố giành quyền kiểm soát đất nước.

Một nhóm sĩ quan quân đội tại Guinea-Bissau tuyên bố đã "kiểm soát hoàn toàn" đất nước, đồng thời đình chỉ tiến trình bầu cử và đóng cửa biên giới "cho đến khi có thông báo tiếp theo".

Các nhân chứng nghe thấy nhiều tiếng súng vào khoảng 21h (theo giờ Việt Nam) gần dinh tổng thống, nơi làm việc của ủy ban bầu cử và trụ sở Bộ Nội vụ ở thủ đô Bissau khi nhiều nhóm người mặc quân phục chiếm giữ tuyến đường chính dẫn đến các tòa nhà.

Một nguồn tin quân sự cho biết thêm Tổng thống Embalo "được đối xử tốt" trong khi bị tạm giữ. Quân đội nước này còn tuyên bố dừng toàn bộ tiến trình bầu cử Tổng thống Guinea-Bissau. 

Tổng thống Embalo được đánh giá là ứng cử viên sáng giá trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 23-11 vừa qua. Một sĩ quan quân đội cấp cao xác nhận Tổng thống Embalo bị bắt giữ cùng Tổng tham mưu trưởng quân đội và Bộ trưởng Nội vụ.

Guinea-Bissau lâu nay được xem là một trong những quốc gia có tình hình chính trị bất ổn nhất khu vực Tây Phi, với nhiều lần thay đổi chính quyền bằng cách đảo chính kể từ khi giành độc lập năm 1974. Tổng thống Embalo, lên nắm quyền từ năm 2020, từng thoát khỏi một âm mưu đảo chính vào đầu năm 2022.

Brazil phát triển thành công vắc xin chống sốt xuất huyết đơn liều đầu tiên trên thế giới

Ngày 26-11, Brazil thông báo phê duyệt Butantan-DV, vắc xin đơn liều đầu tiên trên thế giới phòng bệnh sốt xuất huyết, do Viện Butantan thuộc Sở Y tế bang Sao Paulo nghiên cứu và phát triển.

Cơ quan Giám sát Y tế quốc gia Brazil (ANVISA) đã chấp thuận sử dụng vắc xin này cho nhóm dân số từ 12 đến 59 tuổi, mở đường để sản phẩm được đưa vào Chương trình Tiêm chủng Quốc gia (PNI).

Bộ Y tế Brazil cho biết thời điểm triển khai tiêm chủng đại trà và phạm vi tuổi áp dụng đang được hoàn thiện. 

Viện Butantan đã bắt đầu sản xuất hàng loạt, với hơn 1 triệu liều sẵn có cho PNI. Đồng thời, cơ quan này cũng ký kết hợp tác với Công ty WuXi của Trung Quốc nhằm mở rộng năng lực cung ứng, hướng tới sản xuất khoảng 30 triệu liều trong nửa cuối năm 2026.

Ankara giữa sương mù

Tin tức thế giới 27-11: Nổ súng gần Nhà Trắng; Đảo chính chớp nhoáng ở Tây Phi - Ảnh 7.

Ảnh chụp bằng máy bay không người lái cho thấy quang cảnh thành phố Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ chìm trong sương mù vào ngày 26-11 - Ảnh: XINHUA


**********

Bắc Kinh gây áp lực yêu cầu Tokyo làm rõ lập trường 'Một Trung Quốc'

KHÁNH QUỲNH

Ngày 26-11, Trung Quốc tiếp tục gia tăng sức ép và yêu cầu Nhật Bản đưa ra lập trường với nguyên tắc “Một Trung Quốc” trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao leo thang.

Bắc Kinh gây áp lực yêu cầu Tokyo làm rõ lập trường 'Một Trung Quốc' - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning - Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

“Điều mà Trung Quốc và cộng đồng quốc tế muốn làm rõ là chính xác thì lập trường nhất quán của Nhật Bản là gì? Nhật Bản có tiếp tục tuân thủ nguyên tắc Một Trung Quốc hay không?”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning phát biểu.

Theo bà Mao, Nhật Bản nên “thành thật, chính xác và đầy đủ" xác định rõ lập trường của mình đối với nguyên tắc này.

“Cố gắng che giấu chi tiết hay né tránh vấn đề bằng cách chỉ đề cập tới những khái niệm trừu tượng để lừa gạt người khác sẽ không hiệu quả”, báo South China Morning Post dẫn tuyên bố của người phát ngôn Mao.

Trước đó, Trung Quốc cảnh báo nước này sẽ đập tan mọi nỗ lực từ bên ngoài nhằm can thiệp vào vấn đề Đài Loan, sau khi Nhật Bản công bố kế hoạch triển khai tên lửa trên đảo Yonaguni, cách Đài Loan khoảng 110km về phía đông.

Về phía Nhật Bản, cùng ngày Thủ tướng Takaichi Sanae cho biết bà coi việc “xây dựng quan hệ tốt với Trung Quốc thông qua đối thoại là trách nhiệm”, nhằm tối đa hóa lợi ích của Nhật Bản, theo Kyodo News.

Tuy nhiên nhà lãnh đạo Nhật Bản khẳng định bà không có ý định đi sâu vào chi tiết về trường hợp Đài Loan.

“Khi được hỏi về các trường hợp cụ thể, tôi đã trả lời một cách thành thật trong bối cảnh đó”, Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ ngắn gọn.

Tokyo nhiều lần khẳng định lập trường nhất quán của chính phủ sẽ không thay đổi và vẫn sẵn sàng đối thoại. Tuy nhiên Bắc Kinh đã lên tiếng chỉ trích và cho rằng những tuyên bố như vậy là “không đủ”.

Đây là những tuyên bố mới nhất trong chuỗi căng thẳng Trung - Nhật khơi mào, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đầu tháng đã mô tả khả năng Trung Quốc tấn công Đài Loan là một “tình huống đe dọa sự tồn vong” - thuật ngữ pháp lý cho phép Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sử dụng vũ lực kể cả khi Nhật không bị tấn công trực tiếp.

Bắc Kinh nổi giận trước phát biểu này và kêu gọi người dân hạn chế đến Nhật. Các hãng bay Trung Quốc đồng loạt cho phép hoàn - đổi vé miễn phí cho các chuyến đến Nhật đến hết ngày 31-12, làm dấy lên lo ngại về tác động tiêu cực tới du lịch Nhật Bản.

Ông Trump: 'Tôi nghĩ phần thế giới bên đó đang ổn'

Ngày 25-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với bà Takaichi Sanae, chỉ vài giờ sau cuộc điện đàm của ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Giới quan sát nhận định các cuộc điện đàm này có thể được xem như thông điệp gửi tới Nhật Bản và các đồng minh của Mỹ, nhằm kêu gọi kiềm chế về vấn đề Đài Loan.

"Tôi nghĩ phần thế giới bên đó đang ổn", nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu ngắn gọn sau hai cuộc điện đàm, đồng thời tiết lộ đã có cuộc thảo luận tốt với cả ông Tập và bà Takaichi.


************

Cựu Tổng thống Brazil bắt đầu thụ án 27 năm tù giam

Việt Dũng

Theo báo Guardian, Tòa án Tối cao Brazil ngày 25/11 đã ra phán quyết yêu cầu cựu Tổng thống Bolsonaro bắt đầu thụ án 27 năm tù giam tại căn cứ cảnh sát liên bang ở thủ đô Brasília.

Hồi tháng 9, ông Bolsonaro đã bị Tòa án Tối cao kết án vì âm mưu đảo chính sau khi thất bại trước đối thủ Lula da Silva trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil năm 2022. Trong thời gian quản thúc tại gia để chờ kháng cáo, ông Bolsonaro đã tìm cách tháo vòng kiểm soát điện tử, khiến thẩm phán phải ra lệnh bắt giữ ông với lý do "có nguy cơ bỏ trốn".

bloomberg jair.jpg
Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ảnh: Bloomberg

Sau khi bị bắt giữ, ông Bolsonaro được đưa tới cơ sở của cảnh sát liên bang để kiểm tra y tế trước khi chuyển tới nơi giam giữ. Luật sư của ông Bolsonaro tuyên bố sẽ kháng cáo, với lý do việc bắt giữ đe dọa sức khỏe cựu tổng thống, người vẫn phải điều trị hậu quả từ vết đâm năm 2018.

Trong phiên điều trần ngày 23/11, ông Bolsonaro đã phủ nhận việc có ý định bỏ trốn, giải thích rằng ông muốn tháo vòng kiểm soát bởi chúng có phản ứng không mong muốn với các loại thuốc chống co giật mà ông đang sử dụng.

Tuy vậy, tại phiên tòa mới nhất, Tòa án Tối cao Brazil đã bác bỏ kháng cáo của ông Bolsonaro, tuyên bố rằng cựu tổng thống đã sử dụng hết quyền kháng cáo và phán quyết kết tội đã có hiệu lực cuối cùng.

Sau khi phán quyết được đưa ra, đội ngũ pháp lý của ông Bolsonaro nói với truyền thông rằng tòa án đã quá vội vàng, đồng thời nhấn mạnh thân chủ của họ phải được phép có thêm thời gian để kháng cáo.

Cựu Tổng thống Brazil bị quản thúc tại gia vì bài viết trên mạng xã hội

Tòa án tối cao Brazil đã ra lệnh quản thúc tại gia đối với cựu Tổng thống Jair Bolsonaro và yêu cầu cảnh sát tịch thu tất cả các điện thoại di động trong nhà ông do vi phạm lệnh cấm sử dụng mạng xã hội.


**********

Cháy ngùn ngụt cả cụm chung cư ở Hong Kong, ít nhất 13 người thiệt mạng

Tuấn Trần

Số liệu cập nhật được trang Baijiahao Baidu của Trung Quốc dẫn từ các quan chức Hong Kong cho hay, tính đến 8h23 tối 26/11, trận hỏa hoạn quy mô lớn xảy ra tại cụm chung cư Wang Fuk Court đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Quan chức Hong Kong Chou Wing Yin nói: “Có 9 người, trong đó có 1 lính cứu hỏa, thiệt mạng ngay tại hiện trường vụ cháy, trong khi 4 trường hợp còn lại tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện. Có 15 người bị thương, trong đó có 2 lính cứu hỏa”.

Ông Chan Derek Armstrong, Phó giám đốc Sở cứu hỏa Hong Kong cho biết cơ quan này đã nhận được cuộc gọi báo cháy tại cụm chung cư vào 14h51 chiều. Ngay sau đó, Sở cứu hỏa Hong Kong đã điều động nhiều xe chữa cháy và 22 đội lính cứu hỏa đến dập lửa.

mda rkrhuwa5h6mdn6yh Trim ezgif.com resize.gif
Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Tân Hoa Xã/Haokan Baidu

Ông Chan chia sẻ với hãng thông tấn CNN: “Khi lính cứu hỏa đến nơi, các giàn giáo đã bắt lửa và lan vào trong tòa nhà cũng như nhiều tòa chung cư khác. Lực lượng cứu hỏa ngay lập tức tiến hành công tác dập lửa. Đến 15h02, tín hiệu cảnh báo cháy được nâng lên mức 3. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi giàn giáo bị cháy bắt đầu đổ. Đến 15h34, tín hiệu cảnh báo cháy nâng lên mức 4. Đến 18h tối, tín hiệu cảnh báo nâng lên mức 5”.

Từ đoạn video được Tân Hoa Xã chia sẻ, có thể thấy lửa lớn đang thiêu rụi nhiều tòa nhà trong cụm chung cư Wang Fuk Court và chưa thể khống chế.


**********

Lũ lụt khiến 33 người ở Thái Lan thiệt mạng

Đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều năm qua ở miền nam Thái Lan đã khiến 33 người thiệt mạng, dự báo sẽ tiếp tục có những trận mưa mới.

Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat hôm nay cho biết nước này ghi nhận 33 người thiệt mạng tại 7 tỉnh, do lũ quét, điện giật và đuối nước. Ông nói thêm nước lũ dự kiến rút ở khu vực phía nam.

Tại thành phố Hat Yai, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chính quyền sẽ điều trực thăng để cung cấp nhu yếu phẩm cũng như vận chuyển bệnh nhân nguy kịch khỏi bệnh viện thành phố đang bị cô lập. Bệnh viện Hat Yai, đang điều trị cho 600 người bệnh, trong đó có 50 người nằm trong phòng chăm sóc tích cực, đã bị ngập tầng một.

Nước lũ bủa vây khu dân cư ở Hat Yai, tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan, ngày 26/11. Ảnh: AFP

Nước lũ bủa vây khu dân cư ở Hat Yai, tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan, ngày 26/11. Ảnh: AFP

Theo ông Angkasakulkiat, khoảng 20 trực thăng và 200 thuyền được điều động cứu nạn ở Hat Yai đã gặp khó khăn trong việc tiếp cận những người bị mắc kẹt. Tuần trước, chỉ trong một ngày, Hat Yai hứng chịu lượng mưa lên tới 335 mm, mức cao nhất trong 300 năm qua.

Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết lũ lụt trên khắp 9 tỉnh của nước này, trong đó có tỉnh Songkhla, nơi có thành phố Hat Yai, đã ảnh hưởng đến hơn 980.000 ngôi nhà và hơn 2,7 triệu người dân.

Các quan chức thời tiết Thái Lan dự báo sẽ có mưa rào rải rác và mưa lớn trong hôm nay tại một số tỉnh phía nam, trong đó có cả tỉnh Songkhla.

Thái Lan thường xuyên ghi nhận mưa lớn từ tháng 6 đến tháng 9, nhưng các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu đã làm gia tăng kiểu thời tiết cực đoan, khiến tình hình ngày càng trở nên khó lường.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)


***********

Ukraine phá hủy nguyên mẫu máy bay mang vũ khí laser của Nga

Ukraine tập kích nhà máy Beriev ở tỉnh Rostov của Nga, phá hủy nguyên mẫu A-60 từng được dùng để thử nghiệm vũ khí laser.

Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 25/11 thông báo đã tập kích tỉnh Rostov, tây nam Nga, bằng tên lửa hành trình Neptune và máy bay không người lái (UAV) tự sát Bars dùng động cơ phản lực.

Giới chức Ukraine tuyên bố đánh trúng máy bay A-60 trang bị vũ khí laser tại nhà máy của hãng Beriev ở thành phố Taganrog, cũng như một nhà máy chế tạo UAV, cảng dầu mỏ tại Novorossiysk, nhà máy lọc dầu Tupase và một bệ phóng của tổ hợp phòng không S-400.

Video được công bố cùng ngày, dường như do người dân địa phương ghi hình, cho thấy máy bay A-60 đang cháy và xuất hiện vụ nổ lớn bên trên. Ảnh vệ tinh thương mại chụp sau đó cho thấy chiếc A-60 bị phá hủy hoàn toàn, trong khi máy bay thử nghiệm A-52LL đậu gần đó cũng bị hư hại nặng.

Ukraine phá hủy máy bay mang vũ khí laser của Nga

Máy bay được cho là nguyên mẫu A-60 bị tập kích ngày 25/11. Video: X/Noel Reports

Tài khoản mạng xã hội Fighter Bomber, được cho là của phi công tiêm kích Nga, cho biết Ukraine đã sử dụng khoảng 50 UAV và ba tên lửa trong đòn tập kích sân bay.

"Các khẩu đội phòng không đã làm rất tốt. Không có thương vong, lực lượng không quân, trang thiết bị phục vụ chiến dịch đặc biệt và hạ tầng sân bay không chịu tổn thất. Cơ sở vẫn duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Chúng ta từng không có ngân sách để tháo dỡ chiếc A-60, giờ vấn đề đã được giải quyết", phi công này cho hay.

Nguyên mẫu A-60 thực hiện chuyến bay cuối cùng vào năm 2016 và nằm tại bãi đỗ sân bay suốt gần 10 năm qua. Máy bay A-52LL được cải tạo từ vận tải cơ Il-76 để thử nghiệm các bộ phận cho máy bay cảnh báo sớm A-100, cất cánh lần cuối cùng từ năm 2018 và cũng đang chờ tháo dỡ.

"Toàn bộ cơ sở đã sơ tán từ trước. Phần lớn sân bay Nga hiện nay đều bố trí mục tiêu giả là máy bay loại biên, chúng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Hai phi cơ tại Taganrog đã mục nát và từng bị tấn công trong những đòn tập kích trước đó, song thiệt hại không nghiêm trọng như lần này", phi công Nga cho hay.

Khu vực sân bay ở tỉnh Rostov trước và sau trận tập kích ngày 25/11. Ảnh: X/Dnipro OSINT

Một phần sân bay ở Taganrog trước và sau trận tập kích ngày 25/11. Ảnh: X/Dnipro OSINT

Máy bay A-60 do Phòng thiết kế Beriev phát triển từ thập niên 1970, được hoán cải từ vận tải cơ Il-76MD và mang theo tổ hợp vũ khí laser chuyên đối phó khí cầu tầm cao.

Nguyên mẫu đầu tiên mang tên mã Izdeliye 1A thực hiện chuyến bay thử ngày 19/8/1981. Máy phát laser được đặt trong khoang hàng, còn hệ thống gương phản chiếu được đặt trong khoang kín trên lưng máy bay. Pháo laser của A-60 có tầm bắn khoảng 40 km và có thể chiếu tia liên tục trong 50 giây.

Hệ thống dẫn bắn gồm radar Ladoga-3 với đĩa thu phát đường kính 1,5 m lắp ở mũi máy bay và tổ hợp chiếu xạ mục tiêu bằng laser, cho phép phát hiện và bám bắt khí cầu ở khoảng cách tối đa 70 km. Trong cuộc thử nghiệm ngày 27/4/1984, máy bay A-60 hoạt động ở độ cao 10 km đã bắn hỏng khí cầu ở khu vực cách thủ đô Moskva khoảng 700 km.

Izdeliye 1A bị cháy trong sự cố ở sân bay Chkalovsky năm 1988. Nguyên mẫu thứ hai mang tên Izdeliye 1A2 bắt đầu thử nghiệm từ giữa năm 1991, nhưng quá trình này chấm dứt sau đó hai năm do thiếu kinh phí.

Nguyên mẫu A-60 tại nhà máy của Beriev ở Rostov tháng 5/2011. Ảnh: Russian Planes

Nguyên mẫu A-60 tại nhà máy của Beriev ở Rostov tháng 5/2011. Ảnh: Russian Planes

Chương trình A-60 tái khởi động cuối năm 2002, nhằm mục đích phát triển vũ khí laser trên không để "chọc mù" cảm biến quang học và hồng ngoại trên vệ tinh do thám của đối thủ.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexsey Krivoruchko hồi năm 2019 cho biết dự án đang thử nghiệm các hệ thống laser công suất cao khác nhau và dự kiến lắp đặt trên máy bay trong những năm tới. Tuy nhiên, không rõ tiến độ của chương trình, nhất là khi chiếc A-60 duy nhất đã nằm sân từ lâu.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, War Zone)

**********

Nhà hàng Hàn Quốc gây tranh cãi vì từ chối phục vụ khách ăn một mình

HÀ ĐÀO

Việc một quán ăn Hàn Quốc treo biển từ chối phục vụ khách ăn một mình đã châm ngòi tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội, lộ rõ định kiến kéo dài đối với người độc thân tại quốc gia này dù nhóm dân số này ngày càng lớn mạnh.

Hàn Quốc - Ảnh 1.

Việc ăn uống một mình ngoài quán ăn dần trở nên phổ biến trong xã hội hiện đại ngày nay - Ảnh: SCMP

Một nhà hàng bán mì ở thành phố Yeosu, tỉnh Jeolla Nam (Hàn Quốc), đã trở thành tâm điểm tranh cãi khi bị tố phân biệt đối xử với khách ăn một mình, trong bối cảnh số người sống độc thân tại Hàn Quốc ngày càng tăng.

Theo báo South China Morning Post ngày 26-11, một cư dân mạng đã đăng tải tấm biển trước cửa quán mì vào ngày 17-11, khiến hình ảnh nhanh chóng lan truyền với hơn 30.000 lượt xem.

Tấm biển đưa ra bốn "lựa chọn" cho khách đi ăn một mình: trả tiền cho hai phần, tự ăn cả hai phần, gọi thêm bạn đi cùng hoặc "lần sau hãy đến cùng vợ". Ngay bên dưới, nhà hàng còn viết thêm một câu gây tranh cãi: "Chúng tôi không bán sự cô đơn. Xin đừng đến một mình".

Dòng thông báo lập tức khiến nhiều người phẫn nộ. Phần lớn bình luận trên mạng xã hội cho rằng cách nghĩ của chủ quán là lỗi thời và mang định kiến, khi đánh đồng việc ăn một mình với sự cô đơn. Một số người khác chỉ trích nhà hàng đã không tôn trọng khách.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chủ quán có quyền đặt ra quy định nếu chấp nhận chịu thiệt hại tài chính.

Tranh cãi lần này không phải trường hợp hiếm. Tháng 7 vừa qua, một nhà hàng khác ở Yeosu cũng bị chỉ trích khi nhân viên yêu cầu một phụ nữ "ăn nhanh lên" vì "còn nhiều khách sắp đến", dù cô đã gọi hai phần ăn. Đầu năm nay, một quán ăn khác thu hút sự chú ý vì treo biển cấm khách ăn một mình xem mạng xã hội trong lúc dùng bữa.

Những câu chuyện như vậy phản ánh sự thay đổi lớn về cấu trúc xã hội tại Hàn Quốc. Tỉ lệ hộ gia đình một người ở Seoul đã tăng từ 29,5% năm 2015 lên 39,3% năm 2023.

Trên toàn quốc, hơn 42% người Hàn Quốc ăn ít nhất một bữa một mình mỗi ngày - một con số cho thấy xu hướng sống độc thân ngày càng rõ rệt.

Giáo sư Gi Wook Shin, chuyên gia xã hội học tại Đại học Stanford, cho rằng Hàn Quốc cần có bước tiếp cận mang tính hệ thống để giải quyết định kiến đối với người độc thân, thay vì để các quan niệm kỳ thị diễn ra tự phát trong đời sống hằng ngày.

Trong khi Hàn Quốc còn tranh cãi, nhiều nhà hàng tại Trung Quốc lại chủ động đón nhận nhóm khách này bằng cách đưa ra các suất ăn "dành cho một người", phù hợp với sự phát triển của "nền kinh tế độc thân" - bao gồm ẩm thực, bất động sản, đời sống xã hội, thiết bị gia dụng và nhiều lĩnh vực hướng đến những người sống một mình.


*********

Thái Lan lũ lụt '300 năm có một': Ít nhất 33 người chết, hàng chục ngàn người sơ tán

CÔNG KHẢI, XUÂN THẢO

Thái Lan lũ lụt '300 năm có một': Ít nhất 33 người chết, hàng chục ngàn người sơ tán - Ảnh 1.

Bức ảnh chụp từ trên không ngày 26-11 cho thấy toàn cảnh khu nhà dân ở thành phố Hat Yai (tỉnh Songkhla, miền Nam Thái Lan) chìm sâu sau trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày - Ảnh: AFP

Theo Đài CNN ngày 25-11, cơn bão được mệnh danh “300 năm có một” đã tấn công miền Nam Thái Lan, mang theo lũ lụt cao hơn 2m và cắt đứt đường vào khoa sản đang chăm sóc 30 trẻ sơ sinh tại một thành phố, theo lời quan chức nước này.

Tính đến ngày 26-11, Bộ Y tế Thái Lan cho biết ít nhất 33 người trên khắp miền Nam Thái Lan đã thiệt mạng, chủ yếu do lở đất, điện giật và các tai nạn liên quan đến lũ lụt.

Trận mưa lớn nhất được ghi nhận tại thành phố Hat Yai - trung tâm giao thông và thương mại lớn thuộc tỉnh Songkhla. Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan cũng xác nhận đây là “trận mưa lớn nhất trong 300 năm qua”.

Mưa lớn kéo dài còn gây ra lũ lụt thảm khốc tại 9 trong số 14 tỉnh miền Nam, gồm Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Trang, Phatthalung, Satun, Songkhla, Pattani, Yala và Narathiwat. Trong khi đó, nước tràn bờ tiếp tục gây ngập lụt tại 11 tỉnh ở miền Bắc và đồng bằng miền Trung.

lũ lụt - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi những ngôi nhà bị ngập một phần ở Hat Yai, nơi bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng ngày 25-11 - Ảnh: REUTERS

lũ lụt - Ảnh 3.

Trẻ bơi giữa dòng nước lũ tại khu vực Ban Yakang thuộc huyện Mueang, tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan, ngày 25-11 - Ảnh: AFP

lũ lụt - Ảnh 4.

Người dân địa phương lội qua vùng ngập sâu ở Hat Yai ngày 25-11 - Ảnh: REUTERS

lũ lụt - Ảnh 5.

Một người đàn ông bám vào tường khi bị dòng nước cuốn trôi trong lúc ra ngoài mua đồ ăn ở Hat Yai ngày 24-11 - Ảnh: REUTERS

Theo báo Bangkok Post, Bộ Y tế nước này cho biết khoảng 20.000 người phải di tản và đang ở tại 273 khu trú ẩn.

Đáng chú ý, theo Hãng tin Reuters, tầng một của bệnh viện công lớn nhất thành phố Hat Yai bị ngập lụt nghiêm trọng, khiến khoảng 600 bệnh nhân - trong đó 50 người ở phòng hồi sức tích cực (ICU) - bị mắc kẹt. Bộ Y tế Thái Lan khẳng định toàn bộ bệnh nhân ICU sẽ được chuyển đi trong ngày.

Khoảng 20 trực thăng và 200 thuyền được huy động nhưng việc tiếp cận người dân gặp nhiều trở ngại do nước sâu và dòng chảy mạnh. Thậm chí, quân đội cho biết sẽ dùng trực thăng chở lương thực và đưa bệnh nhân ra ngoài, đồng thời vận chuyển máy phát điện lên sân thượng bệnh viện.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng một số bộ trưởng đã đến tỉnh Songkhla vào ngày 26-11 để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu trợ lũ lụt và thăm hỏi các nạn nhân.

Cơ quan khí tượng Thái Lan dự báo mưa dông và mưa to sẽ tiếp tục ở nhiều tỉnh miền Nam trong ngày 26-11, sau đó sẽ giảm dần từ ngày 26-11 đến ngày 1-12.

lũ lụt - Ảnh 6.

Đội ngũ y tế đưa một bệnh nhân nguy kịch lên cáng để chuyển lên trực thăng quân sự từ Bệnh viện Hat Yai đến Bệnh viện Songklanagarind ngày 26-11 - Ảnh: REUTERS

lũ lụt - Ảnh 7.

Các thành viên của đội cứu hộ đưa thi thể một nạn nhân ra khỏi ngôi nhà bị ngập ở Hat Yai ngày 24-11 - Ảnh: REUTERS

lũ lụt - Ảnh 8.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi những ngôi nhà bị ngập một phần ở Hat Yai ngày 25-11 - Ảnh: REUTERS


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm