Kinh Khổ
Cộng đồng người Việt ở Mỹ nên dồn phiếu cho tỷ phú Donald Trump
Vào lúc 4 giở chiều Chúa nhất ngày 21/2/2016 tỷ phú Dolnald Trump đến thành phố Atlanta phát biểu tại Goergia World Congress Center mở đầu cuộc vận động ở những tiểu bang miền nam Hoa Kỳ
Fot.-Mike-Licht_-Źródło-Flickr
Vào lúc 4 giở chiều Chúa nhất ngày 21/2/2016 tỷ phú Dolnald Trump đến
thành phố Atlanta phát biểu tại Goergia World Congress Center mở đầu
cuộc vận động ở những tiểu bang miền nam Hoa Kỳ giành phiếu trong những
cuộc bầu sơ bộ để tiến tới việc được đảng Cọng Hòa đề cử thành ứng viên
của đảng ra tranh cử vào chức vụ tổng thống Hoa kỳ sau khi đã chiến
thắng ngoạn mục ở tiểu bang South Carolina.
Ông phát biểu rất tự nhiên mạch lạc và tự tin mà không cần dựa vào một
văn bản nào cầm tay làm chuẩn cả (1). Ông xuất hiện như một diễn viên
điện ảnh đầy cuốn hút người mộ điệu chung quanh, con người ông toát ra
sự thành thật đầy mộc mạc và cái vẽ thực tế của người kinh doanh chứ
không thuộc típ ma mãnh của giới làm chính trị.
Ông chủ trương dọn dẹp lại nước Mỹ đầy ngỗn ngang và đem nước Mỹ về lại
thời kỳ vàng son trong đó mọi người đều có công ăn việc làm và được săn
sóc y tế miễn phí, điều mà Canada và Scotland làm được thì tại sao nước
Mỹ không làm được. Chủ trương của ông cũng có đôi điều bảo thủ cho nước
Mỹ . Ông lại không phải là một chính trị gia nên vấp vào những khuyết
điểm nói thẳng ý mình vào những vấn đề cần tránh nói thẳng.
Từ lúc tuyên bố nhập vào cuộc đua giành chiếc ghế trong Nhà Trắng, ông
trở thành tâm điểm cho giới truyền thông tại Hoa Kỳ đổ rác. Cuộc đời tư
của ông, những câu nói hớ hênh đụng chạm đến nữ giới hay những người
danh tiếng và nhất là những tấm hình xấu xí trông có vẽ tục tằn dữ tợn
ngây ngô của ông được giới truyền thông tại Hoa Kỳ cho lên tới tấp trên
các báo mạng, báo giấy và truyền hình.
Hằng trăm bài bình luận sâu sắc nhưng đầy ác ý của những tay viết nổi
tiếng xuất hiện trên những tờ báo lớn tìm cách hạ bệ Donald Trump, những
chuyển nhỏ nhặt như thuê người nhập cư bất hợp pháp để xây tòa nhà ở
New York cũng được lôi ra, lời tuyên bố làm bức tường giữa Mexico và Hoa
kỳ của ông được bình luận nhiều nhất để đánh bật ông ra khỏi khối cử
tri cộng đồng người Mỹ gốc Hispanic. Tất cả những gì do giới truyền
thông tại Hoa Kỳ cố gắng bôi bẩn và biến Donald Trump thành trò hề chính
trị đều không thành công vì :
Tính tới ngày hôm nay 29/2/2016. một tuần sau ngày phát biểu tại
Atlanta, nơi tôi cư ngụ. Ông Dodald Trump đã có thêm 2 chiến thắng ở các
tiểu bang New Hampshire và Nevada. Ông la lên trước những người ủng hộ
ông “ Chúng ta đang chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng đất nước và
đất nước cũng sẽ bắt đầu chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng”.
Kết quả thăm dò trước đó cho thấy ông Donald Trump dẫn đầu với 42% so
với các ứng viên còn lại cao nhất là 25%. Giới truyền thông tại Hoa kỳ
bắt đầu xoay chiều và có những dự đoán chiến thắng của tỷ phú Donald
Trump. Đối thủ nặng ký của ông là bà Hillary Clinton của đảng Dân Chủ
cũng tiên đoán ông sẽ được đảng Cọng Hòa đề cử ra tranh chức Tổng Thống
Nước Hoa Kỳ trong năm nay.
Hiện tượng của tỷ phú Donald Trump cho chúng thấy người dân Mỹ đã bắt
đầu chán ngấy những trò đấu đá nhau trong nghị trường ở Washington D.C.
và chán ngấy luôn những chính trị gia lão luyện. Họ muốn trao quốc gia
cho con người thành công trong lãnh vực kinh doanh, Donald Trump một tỷ
phú có tài sản khoảng 4,5 tỷ đôla đầu tư ở lãnh vực địa ốc và giải trí.
Tại sao Donald Trump bị giới truyền thông tại Hoa Kỳ bôi bẩn? Ai là kẻ
đứng đằng sau ra lệnh và điều khiển ? Mục đích của chiến dịch hạ bệ
Donald Trump là gì ? Đây là chuyện của chính trường Hoa Kỳ đúng ra thì
nên để MACKENO nhưng lại có liên hệ đến chúng tôi những người lính MNVN
đã từng đem thân mình đở đạn bảo vệ thế giới tự do, đã bị Hoa Kỳ phản
bội bán đứng cho kẻ thù và là nạn nhân của giới truyền thông Hoa Kỳ năm
xưa nên đã hiểu rõ tại sao? tại sao? và muốn gõ gõ vài hàng đụng độ vào
bức thành đồng truyền thông Mỹ chơi có được không nhỉ (!).
Trong ngắn hạn, giới truyền thông Hoa Kỳ bôi bẩn Dolnald Trump là dọn
đường cho ông chủ của mình ra tranh cử tổng thống Hoa Kỳ, Michael
Bloomberg, cựu thị trưởng New York, ông trùm của ngành truyền thông Hoa
Kỳ, tài sản 32 tỷ đô. đã nhiều lần tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống
Hoa Kỳ nhưng chưa thấy có quyết định có thể là không dám ra.
Trong dài hạn, Nếu Donald Trump trở thành tổng thống nước Hoa Kỳ thì các
tập đoàn tư bản tài chánh ở New York không thể điều khiển ông ta được
vì ông ta quá giàu không nhận tiền của họ để gây quỉ lúc tranh cử.
Cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ có đến 1.800.000 người trong đó có đến 1
triệu người có quyền đi bầu, trước khi sử dụng lá phiếu của mình để bầu
cho ai thành tổng thống nước Hoa Kỳ xin hảy nhìn về quê hương và nhìn
bao quát ra Biển Đông và Biển Hoa Đông để thấy được.
- Các đồng minh của Hoa Kỳ như Nhật, Nam Hàn, Đài Loan, Phi luật Tân v.v…đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua vũ khí.
- Theo báo cáo mới nhất vào ngày 22/2 của SIPRI (viện nghiên cứu hòa
bình quốc tế Stockholm ) thì Việt Nam là một trong 10 nước mua vũ khí
nhiều nhất thế giới.
Tất cả số tiền của các quốc gia ở Châu Á đang bỏ ra để mua vũ khí đều
chạy vào túi các tập đoàn tư bàn tài chánh ở New York vì Hoa kỳ là quốc
gia sản xuất vũ khí nhiều nhất thế giới.
Tình hình chạy đua vũ trang ở Châu Á hiện nay cũng giống như tình hình
chạy đua vũ trang ở Trung Đông chục năm trước không phải ngẩu nhiên mà
có điều khiển. Muốn biết tại sao có điều khiển và điều khiển như thế nào
và để làm gì thì xin đọc lại bài trước (2).
Tôi kêu gọi người Việt sống ở Hoa kỳ khi đi bầu nên dồn phiếu cho tỷ phú
Donald Trump thành tổng thống nước Hoa Kỳ bởi một lẽ rất là dễ hiểu.
Tỷ phú nhà đất và giải trí khi đã trở thành tổng thống mà thấy các tập
đoàn tỷ phú vũ khí thâu tiền nhờ bán vũ khí nhiều quá mà mình không thâu
lợi được đồng nào nên có thể nóng mặt không nghe lời điều khiển của họ.
Biết đâu tỷ phú nhà đất và giải trí Donald Trump sẽ cạnh tranh với các
tỷ phú vũ khí bằng cách mang một đoàn hoa hậu Hoa Kỳ ( nghề của chàng )
đến thăm Việt Nam và mời cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến tham
dự. Hai tay chơi khề khả thưởng lãm để xem gái Mỹ gái Việt ai đẹp hơn ai
nhờ đó tình hình Biển Đông và Hoa Đông từ từ được lắng dịu.
© Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh
© Đàn Chim Việt
Bàn ra tán vào (2)
Sun
Bài viết quá nhãm, chỉ vì cổ vũ cho Đảng Cộng Hòa
----------------------------------------------------------------------------------
Ân Đình
Mitt Romney là ứng cử viên của đảng Cộng Hòa tranh cử chức tổng thống với Obama năm 2012 nói về D. Trump như sau: "he's phony, fraud" (đồ dởm, lường gạt) nguồn: http://www.cnn.com/2016/03/03/politics/mitt-romney-presidential-race-speech/ . Trump khoe cái gì củng nhứt, sẻ làm cho nước Mỷ trở lại số 1 nhưng không nói sẻ làm gì! nổ như kho đạn Long Bình. Tác giả có lẻ viết châm biếm, hảy đọc câu cuối, Nhứt Hướng chớ đâu phải Mậu Hướng! xem chơi https://www.youtube.com/watch?v=xSSExfcD2cM
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Cộng đồng người Việt ở Mỹ nên dồn phiếu cho tỷ phú Donald Trump
Vào lúc 4 giở chiều Chúa nhất ngày 21/2/2016 tỷ phú Dolnald Trump đến thành phố Atlanta phát biểu tại Goergia World Congress Center mở đầu cuộc vận động ở những tiểu bang miền nam Hoa Kỳ
Fot.-Mike-Licht_-Źródło-Flickr
Vào lúc 4 giở chiều Chúa nhất ngày 21/2/2016 tỷ phú Dolnald Trump đến
thành phố Atlanta phát biểu tại Goergia World Congress Center mở đầu
cuộc vận động ở những tiểu bang miền nam Hoa Kỳ giành phiếu trong những
cuộc bầu sơ bộ để tiến tới việc được đảng Cọng Hòa đề cử thành ứng viên
của đảng ra tranh cử vào chức vụ tổng thống Hoa kỳ sau khi đã chiến
thắng ngoạn mục ở tiểu bang South Carolina.
Ông phát biểu rất tự nhiên mạch lạc và tự tin mà không cần dựa vào một
văn bản nào cầm tay làm chuẩn cả (1). Ông xuất hiện như một diễn viên
điện ảnh đầy cuốn hút người mộ điệu chung quanh, con người ông toát ra
sự thành thật đầy mộc mạc và cái vẽ thực tế của người kinh doanh chứ
không thuộc típ ma mãnh của giới làm chính trị.
Ông chủ trương dọn dẹp lại nước Mỹ đầy ngỗn ngang và đem nước Mỹ về lại
thời kỳ vàng son trong đó mọi người đều có công ăn việc làm và được săn
sóc y tế miễn phí, điều mà Canada và Scotland làm được thì tại sao nước
Mỹ không làm được. Chủ trương của ông cũng có đôi điều bảo thủ cho nước
Mỹ . Ông lại không phải là một chính trị gia nên vấp vào những khuyết
điểm nói thẳng ý mình vào những vấn đề cần tránh nói thẳng.
Từ lúc tuyên bố nhập vào cuộc đua giành chiếc ghế trong Nhà Trắng, ông
trở thành tâm điểm cho giới truyền thông tại Hoa Kỳ đổ rác. Cuộc đời tư
của ông, những câu nói hớ hênh đụng chạm đến nữ giới hay những người
danh tiếng và nhất là những tấm hình xấu xí trông có vẽ tục tằn dữ tợn
ngây ngô của ông được giới truyền thông tại Hoa Kỳ cho lên tới tấp trên
các báo mạng, báo giấy và truyền hình.
Hằng trăm bài bình luận sâu sắc nhưng đầy ác ý của những tay viết nổi
tiếng xuất hiện trên những tờ báo lớn tìm cách hạ bệ Donald Trump, những
chuyển nhỏ nhặt như thuê người nhập cư bất hợp pháp để xây tòa nhà ở
New York cũng được lôi ra, lời tuyên bố làm bức tường giữa Mexico và Hoa
kỳ của ông được bình luận nhiều nhất để đánh bật ông ra khỏi khối cử
tri cộng đồng người Mỹ gốc Hispanic. Tất cả những gì do giới truyền
thông tại Hoa Kỳ cố gắng bôi bẩn và biến Donald Trump thành trò hề chính
trị đều không thành công vì :
Tính tới ngày hôm nay 29/2/2016. một tuần sau ngày phát biểu tại
Atlanta, nơi tôi cư ngụ. Ông Dodald Trump đã có thêm 2 chiến thắng ở các
tiểu bang New Hampshire và Nevada. Ông la lên trước những người ủng hộ
ông “ Chúng ta đang chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng đất nước và
đất nước cũng sẽ bắt đầu chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng”.
Kết quả thăm dò trước đó cho thấy ông Donald Trump dẫn đầu với 42% so
với các ứng viên còn lại cao nhất là 25%. Giới truyền thông tại Hoa kỳ
bắt đầu xoay chiều và có những dự đoán chiến thắng của tỷ phú Donald
Trump. Đối thủ nặng ký của ông là bà Hillary Clinton của đảng Dân Chủ
cũng tiên đoán ông sẽ được đảng Cọng Hòa đề cử ra tranh chức Tổng Thống
Nước Hoa Kỳ trong năm nay.
Hiện tượng của tỷ phú Donald Trump cho chúng thấy người dân Mỹ đã bắt
đầu chán ngấy những trò đấu đá nhau trong nghị trường ở Washington D.C.
và chán ngấy luôn những chính trị gia lão luyện. Họ muốn trao quốc gia
cho con người thành công trong lãnh vực kinh doanh, Donald Trump một tỷ
phú có tài sản khoảng 4,5 tỷ đôla đầu tư ở lãnh vực địa ốc và giải trí.
Tại sao Donald Trump bị giới truyền thông tại Hoa Kỳ bôi bẩn? Ai là kẻ
đứng đằng sau ra lệnh và điều khiển ? Mục đích của chiến dịch hạ bệ
Donald Trump là gì ? Đây là chuyện của chính trường Hoa Kỳ đúng ra thì
nên để MACKENO nhưng lại có liên hệ đến chúng tôi những người lính MNVN
đã từng đem thân mình đở đạn bảo vệ thế giới tự do, đã bị Hoa Kỳ phản
bội bán đứng cho kẻ thù và là nạn nhân của giới truyền thông Hoa Kỳ năm
xưa nên đã hiểu rõ tại sao? tại sao? và muốn gõ gõ vài hàng đụng độ vào
bức thành đồng truyền thông Mỹ chơi có được không nhỉ (!).
Trong ngắn hạn, giới truyền thông Hoa Kỳ bôi bẩn Dolnald Trump là dọn
đường cho ông chủ của mình ra tranh cử tổng thống Hoa Kỳ, Michael
Bloomberg, cựu thị trưởng New York, ông trùm của ngành truyền thông Hoa
Kỳ, tài sản 32 tỷ đô. đã nhiều lần tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống
Hoa Kỳ nhưng chưa thấy có quyết định có thể là không dám ra.
Trong dài hạn, Nếu Donald Trump trở thành tổng thống nước Hoa Kỳ thì các
tập đoàn tư bản tài chánh ở New York không thể điều khiển ông ta được
vì ông ta quá giàu không nhận tiền của họ để gây quỉ lúc tranh cử.
Cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ có đến 1.800.000 người trong đó có đến 1
triệu người có quyền đi bầu, trước khi sử dụng lá phiếu của mình để bầu
cho ai thành tổng thống nước Hoa Kỳ xin hảy nhìn về quê hương và nhìn
bao quát ra Biển Đông và Biển Hoa Đông để thấy được.
- Các đồng minh của Hoa Kỳ như Nhật, Nam Hàn, Đài Loan, Phi luật Tân v.v…đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua vũ khí.
- Theo báo cáo mới nhất vào ngày 22/2 của SIPRI (viện nghiên cứu hòa
bình quốc tế Stockholm ) thì Việt Nam là một trong 10 nước mua vũ khí
nhiều nhất thế giới.
Tất cả số tiền của các quốc gia ở Châu Á đang bỏ ra để mua vũ khí đều
chạy vào túi các tập đoàn tư bàn tài chánh ở New York vì Hoa kỳ là quốc
gia sản xuất vũ khí nhiều nhất thế giới.
Tình hình chạy đua vũ trang ở Châu Á hiện nay cũng giống như tình hình
chạy đua vũ trang ở Trung Đông chục năm trước không phải ngẩu nhiên mà
có điều khiển. Muốn biết tại sao có điều khiển và điều khiển như thế nào
và để làm gì thì xin đọc lại bài trước (2).
Tôi kêu gọi người Việt sống ở Hoa kỳ khi đi bầu nên dồn phiếu cho tỷ phú
Donald Trump thành tổng thống nước Hoa Kỳ bởi một lẽ rất là dễ hiểu.
Tỷ phú nhà đất và giải trí khi đã trở thành tổng thống mà thấy các tập
đoàn tỷ phú vũ khí thâu tiền nhờ bán vũ khí nhiều quá mà mình không thâu
lợi được đồng nào nên có thể nóng mặt không nghe lời điều khiển của họ.
Biết đâu tỷ phú nhà đất và giải trí Donald Trump sẽ cạnh tranh với các
tỷ phú vũ khí bằng cách mang một đoàn hoa hậu Hoa Kỳ ( nghề của chàng )
đến thăm Việt Nam và mời cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến tham
dự. Hai tay chơi khề khả thưởng lãm để xem gái Mỹ gái Việt ai đẹp hơn ai
nhờ đó tình hình Biển Đông và Hoa Đông từ từ được lắng dịu.
© Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh
© Đàn Chim Việt