Kinh Đời

Đệ nhất phu nhân Obama bị gọi là “vượn đi giày cao gót”

Một post phân biệt chủng tộc trên Facebook về bà Michelle Obama đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn liên quan đến một thị trưởng tại một thị trấn ở bang Tây Virginia.

Một post phân biệt chủng tộc trên Facebook về bà Michelle Obama đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn liên quan đến một thị trưởng tại một thị trấn ở bang Tây Virginia.

Pamela Ramsey Taylor, người điều hành một tổ chức phi lợi nhuận địa phương tại Quận Clay, gọi đệ nhất phu nhân là một "con vượn".

"Sẽ thật là tươi mát khi lại có một đệ nhất phu nhân xinh đẹp, đẳng cấp và sang trọng trong Nhà Trắng. Tôi mệt mỏi lắm rồi khi phải nhìn thấy một con vượn đi giày cao gót," bà Taylor nói.

Thị trưởng địa phương Beverly Whaling sau đó bình luận về post này rằng "Pam, chị làm tôi thật mãn nguyện".

Bà Whaling là thị trưởng của thị trấn Clay, trong đó có số dân là 491.

Thị trấn này không có người Mỹ gốc Phi, theo điều tra dân số năm 2010. Tại Quận Clay nói chung, hơn 98% số cư dân 9.000 người là người da trắng.

WSAZ3, hãng tin địa phương là nơi phát hiện ra post này đầu tiênImage caption WSAZ3, hãng tin địa phương là nơi phát hiện ra post này đầu tiên

Bất chấp dân số ít của khu vực, post gây tranh cãi đăng lên Facebook lan tỏa ở khắp Hoa Kỳ và trên các phương tiện truyền thông quốc tế.

Một thỉnh nguyện thư kêu gọi sa thải cả hai phụ nữ này đã thu thập được hơn 85.000 chữ ký.

The Washington Post và New York Daily News đưa tin bà Taylor đã bị cách chức vào hôm thứ Hai.

Bà nói với WSAZ, kênh tin địa phương vốn đăng chuyện này đầu tiên rằng bà thừa nhận post Facebook của bà có thể bị "diễn giải theo cách phân biệt chủng tộc, nhưng toàn toàn đây không phải là chủ ‎ý như thế", và rằng bà thể hiện một ý kiến cá nhân về sự hấp dẫn chứ không phải là màu da của một người".

Bà nói với kênh tin này rằng bà đang cân nhắc hành động pháp lý đối với các cá nhân không nêu tên về hành vi thóa mạ.

Đệ nhất phu nhân hiện tại và tương lai gặp nhau tại Nhà Trắng sau kết quả bầu cửImage caption Đệ nhất phu nhân hiện tại và tương lai gặp nhau tại Nhà Trắng sau kết quả bầu cử

Nhóm The Clay County Development, nơi bà Taylor là Giám đốc, được tài trợ một phần thông qua khoản tài trợ của tiểu bang và liên bang, và tổ chức này cung cấp dịch vụ cho cư dân lớn tuổi và người có thu nhập thấp.

Trong một tuyên bố gửi tờ Washington Post, Thị trưởng Whaling nói: "bình luận của tôi đã không có ý định phân biệt chủng tộc chút nào" và xin lỗi về những lời bình luận "bị mất kiểm soát"

"Tôi nói về ngày có được sự thay đổi trong Nhà Trắng! Tôi thực sự xin lỗi vì bất kỳ sự ác cảm nào có thể đã có! Những người biết tôi đều biết rằng tôi không phải là người phân biệt chủng tộc!" bà nói.

( BBC )

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Đệ nhất phu nhân Obama bị gọi là “vượn đi giày cao gót”

Một post phân biệt chủng tộc trên Facebook về bà Michelle Obama đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn liên quan đến một thị trưởng tại một thị trấn ở bang Tây Virginia.

Một post phân biệt chủng tộc trên Facebook về bà Michelle Obama đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn liên quan đến một thị trưởng tại một thị trấn ở bang Tây Virginia.

Pamela Ramsey Taylor, người điều hành một tổ chức phi lợi nhuận địa phương tại Quận Clay, gọi đệ nhất phu nhân là một "con vượn".

"Sẽ thật là tươi mát khi lại có một đệ nhất phu nhân xinh đẹp, đẳng cấp và sang trọng trong Nhà Trắng. Tôi mệt mỏi lắm rồi khi phải nhìn thấy một con vượn đi giày cao gót," bà Taylor nói.

Thị trưởng địa phương Beverly Whaling sau đó bình luận về post này rằng "Pam, chị làm tôi thật mãn nguyện".

Bà Whaling là thị trưởng của thị trấn Clay, trong đó có số dân là 491.

Thị trấn này không có người Mỹ gốc Phi, theo điều tra dân số năm 2010. Tại Quận Clay nói chung, hơn 98% số cư dân 9.000 người là người da trắng.

WSAZ3, hãng tin địa phương là nơi phát hiện ra post này đầu tiênImage caption WSAZ3, hãng tin địa phương là nơi phát hiện ra post này đầu tiên

Bất chấp dân số ít của khu vực, post gây tranh cãi đăng lên Facebook lan tỏa ở khắp Hoa Kỳ và trên các phương tiện truyền thông quốc tế.

Một thỉnh nguyện thư kêu gọi sa thải cả hai phụ nữ này đã thu thập được hơn 85.000 chữ ký.

The Washington Post và New York Daily News đưa tin bà Taylor đã bị cách chức vào hôm thứ Hai.

Bà nói với WSAZ, kênh tin địa phương vốn đăng chuyện này đầu tiên rằng bà thừa nhận post Facebook của bà có thể bị "diễn giải theo cách phân biệt chủng tộc, nhưng toàn toàn đây không phải là chủ ‎ý như thế", và rằng bà thể hiện một ý kiến cá nhân về sự hấp dẫn chứ không phải là màu da của một người".

Bà nói với kênh tin này rằng bà đang cân nhắc hành động pháp lý đối với các cá nhân không nêu tên về hành vi thóa mạ.

Đệ nhất phu nhân hiện tại và tương lai gặp nhau tại Nhà Trắng sau kết quả bầu cửImage caption Đệ nhất phu nhân hiện tại và tương lai gặp nhau tại Nhà Trắng sau kết quả bầu cử

Nhóm The Clay County Development, nơi bà Taylor là Giám đốc, được tài trợ một phần thông qua khoản tài trợ của tiểu bang và liên bang, và tổ chức này cung cấp dịch vụ cho cư dân lớn tuổi và người có thu nhập thấp.

Trong một tuyên bố gửi tờ Washington Post, Thị trưởng Whaling nói: "bình luận của tôi đã không có ý định phân biệt chủng tộc chút nào" và xin lỗi về những lời bình luận "bị mất kiểm soát"

"Tôi nói về ngày có được sự thay đổi trong Nhà Trắng! Tôi thực sự xin lỗi vì bất kỳ sự ác cảm nào có thể đã có! Những người biết tôi đều biết rằng tôi không phải là người phân biệt chủng tộc!" bà nói.

( BBC )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm