Tin nóng trong ngày

Điểm Tin Thứ Ba 25/6/2019

Sợ dân biểu tình, Nguyễn Thiện Nhân lắp camera ‘theo chuẩn độc tài Trung Cộng’



  • Công trình trọng điểm đường cao tốc Bắc-Nam không thể giao trứng cho ác(BoxitVN) - Tô Văn Trường - Bộ Giao thông Vận tải đang lúng túng trước sức ép của công luận phản ứng về việc nhà đầu tư Trung Quốc muốn tham gia vào dự án đường cao tốc Bắc-Nam. Đây là nỗi lo chính đáng của người dân vì nhiều dự án có yếu tố Trung Quốc mang lại hậu họa đã nhãn tiền, điển hình gần đây nhất là dự án đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông. Xin lưu ý về vấn đề quốc phòng, an ninh khi giao cho nhà đầu ...
  • Các chính quyền ĐNÁ, gồm VN, hợp tác bắt các nhà hoạt động lưu vong?(BoxitVN) - Reuters - Có tin ông Trương Duy Nhất bỏ trốn sang Thái Lan nhưng bị bắt và đưa về Việt Nam. Ba cảnh sát Thái Lan tới gặp Nguyễn Văn Chung, một người tỵ nạn Việt Nam ở Bangkok hồi tháng 1 và hỏi ông có liên lạc với một người Việt Nam khác, tên Trương Duy Nhất, mới trốn sang Thái Lan hay không. Ông Chung trả lời là không, ông nói chưa bao giờ gặp ông Nhất mà chỉ biết đến ông qua những bài ông Nhất ...

  • Nhà tù không phải nơi để huỷ diệt nhân tính (RFA) - Mùa hè ở Nghệ An, nơi những cành lá oằn mình cháy xém trước sự thiêu đốt lên đến hơn 40 độ. Thì nơi nhà giam thấp, mái tôn, nhiều người bị giam chung, sức nóng có thể lên hơn 43-45 độ. Nhưng không có quạt, phòng giam nghẹt thở không có quạt để xua bớt sức nóng. Khi mọi người xin mở quạt, thì giám thị đáp nhanh là “quạt hỏng”.
  • Võ Văn Thưởng “rạch mặt ăn vạ” (RFA) - Bài viết tràng giang đại hải của ông Thưởng dẫn dắt đến một ngõ cụt nghe nhàm tai: “Không để cho các thế lực thù địch lợi dụng, chiếm lĩnh TTXH”. Rõ ràng run sợ trước đa số “quyền lực của kẻ không có quyền lực”, nên xung quanh mình các ông chỉ thấy toàn hận thù và tứ bề thọ địch. Một đất nước toàn là “sâu mọt” và “củi lửa” như vậy thì các ông định sống với ai?
  • NĂM KHUYẾT TẬT KHÔNG THỂ KHẮC PHỤC CỦA QUY HOẠCH CÁN BỘ(BoxitVN) - Nguyen Ngoc Chu - Quy hoạch thái tử để trở thành vua còn khắt khe hơn nhiều so với Quy hoạch cán bộ. Nhưng lịch sử nhân loại đã chỉ ra, mọi quy hoạch thái tử để trở thành hoàng đế chỉ đẻ ra, hoặc những ông vua thủ cựu giáo điều - đó là trường hợp may mắn số ít, còn đa phần tệ hại hơn, là những u vương phá hoại bạo tàn. Bộ Chính trị (BCT) vừa phê duyệt Quy hoạch 250 nhân sự (21/6/2019) cho Ban chấp hành ...
  • VNTB - Khi cán bộ phạm tội và chính trị hết thời (VNTB) - Nguyễn Hiền (VNTB) - Tất cả người Cộng sản hiện tại, bằng những vị lợi cao hơn ý thức hệ, và lý tưởng chỉ là phương tiện để dung dưỡng lợi ích cá nhân đều đã, đang và sẽ tiếp tục gặm nhấm nhau như những ký sinh trùng khi có thể. “Tại Việt Nam, khi một người có thế lực, trong kinh tế hay chính trị, bị phanh phui hay ra tòa, thường có hai quan điểm trái ngược trong dư luận, đây là nạn nhân của đấu đá thôi...; những người này đều đã vi phạm pháp luật, đó mới là điểm chính cần nói... Bạn theo quan điểm nào?”... “Cả 2 đều đúng nha , họ vi phạm pháp luật nhưng nếu phe cánh họ đang ở kèo trên thì sẽ không bị khui ra.”.
  • VNTB - Khi thủ tướng đi làm nghề quảng cáo (VNTB) - Minh Châu (VNTB) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hết lời ngợi ca khi tới dự lễ khánh thành Nhà máy sản xuất ô tô VinFast tại Cát Hải (Hải Phòng) của doanh nhân Phạm Nhật Vượng. Trước đó, thủ tướng cũng tham dự một sự kiện cộng đồng của Tập đoàn điện tử Asanzo. Hôm 21-6, báo Tuổi Trẻ bắt đầu loạt bài viết và phóng sự truyền hình về chuyện nhiều sản phẩm của Asanzo thật ra đều là hàng của Trung Quốc.
  • VNTB - Việt Nam đi theo mô hình độc tài kỹ thuật số của Trung Quốc?(VNTB) - Khánh Anh dịch (VNTB) - Thương chiến Mỹ-Trung có thể khiến Hà Nội suy nghĩ lại về việc thúc đẩy công nghệ trong việc kiểm soát cả tăng trưởng kinh tế lẫn chính trị... Nhiều trí thức Việt Nam, bao gồm một số cựu quan chức chính phủ đang học tập và làm việc tại các nước phát triển, đã ủng hộ việc áp dụng hệ thống giám sát kỹ thuật số như ở Trung Quốc. Tháng 3 vừa qua tại Diễn đàn Internet Việt Nam 2019, Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Diễn đàn Toàn cầu Boston tại Washington D.C., đã trình bày một sáng kiến gây tranh cãi khi đề cập việc xếp hạng và phân loại công dân theo một hệ thống tiêu chuẩn đạo đức. Đáng ngờ là sáng kiến đề xuất đánh giá người dân Việt Nam không được tìm thấy trên trang web của diễn đàn ở Washington DC.

  • Sợ dân biểu tình, Nguyễn Thiện Nhân lắp camera ‘theo chuẩn độc tài Trung Cộng’ (BoxitVN) - SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 22 Tháng Sáu, Bí thư Thành ủy ở Sài Gòn Nguyễn Thiện Nhân loan báo Sài Gòn đã lắp đặt xong 1.000 camera giám sát trên đường phố, hơn 50 cái trong số đó “có chức năng phân tích nâng cao dữ liệu cùng lúc, gồm nhận diện khuôn mặt, nhận dạng loại phương tiện, phát hiện đám đông, các sự cố về giao thông, an ninh trật ...
  • ‘Quyền lực mới nổi’ mang tên Nguyễn Thị Kim Ngân (VOA) - Nhưng chưa cần đến lúc Nguyễn Phú Trọng ‘nằm xuống’, ngay vào lúc này đã hiện ra cảnh trạng ‘vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm’. Tâm lý muốn thể hiện quyền lực sau một thời gian dài bị kềm hãm là hoàn toàn...
  • Tuổi trẻ là tương lai? (VOA) - Nhìn các cuộc biểu tình tại Hồng Kông trong những ngày qua, nhất là sự dấn thân của giới trẻ, người Việt khắp nơi nhắc đến giới trẻ Việt Nam, tiêu cực lẫn tích cực. Phê bình chỉ trích cũng đầy. Nghe thì nghe, nhưng vẫn thấy nhàm, và chán. Tôi tự hỏi...
  • Cái ôm cuối cùng (BoxitVN) - Pham Doan Trang - Là cái ôm này của tôi với bác - nhà giáo Phạm Toàn, người trí thức đáng kính của phong trào dân chủ Việt Nam, ông giáo già vui tính của hàng nghìn học sinh - sinh viên qua nhiều thế hệ, dịch giả tài hoa của “Nền dân trị Mỹ” và nhiều tác phẩm khác, đồng sáng lập viên - biên tập viên - nhà báo độc lập xuất sắc của Bauxite Việt Nam, nhà cải cách giáo dục tiên phong với nhóm Cánh Buồm... Tôi chẳng bao ...
  • Cử tri và nhân dân (VOA) - Không riêng gì bà Chủ tịch Quốc hội, bản thân ông Nguyễn Thiện Nhân cũng không ít lần “hứa” mà không làm, nhất là trong lúc ông đang ở đỉnh cao quyền lực hơn cả bây giờ...
  • Chảy máu chất xám ở Việt Nam (VOA) - Những nhân tài do chính Nhà nước Cộng sản dùng tiền thuế của Nhân dân để đưa ra nước ngoài đào tạo, khi họ trở còn không được sử dụng, hoặc sử dụng không hiệu quả thì còn nói gì tới việc...

  • Mưa lũ gây thiệt hại tại các các tỉnh phía Bắc (RFA) - Một người chết và 3 người bị thương do mưa to và sét đánh vào ngày 23 tháng 6 tại tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Trong khi đó hai trận lũ quét xảy ra đồng loạt hôm 23/6 trên huyện Mường Tè và Nậm Nhùn thuộc tỉnh Lai Châu cũng gây thiệt hại về tài sản và hoa màu cho người dân địa phương..
  • Mỹ-Iran : Tổng thống Trump đủ tỉnh táo thoát “bẫy” chiến tranh? (RFI) - Mỹ và Iran liên tục khẩu chiến gay gắt, để tránh bị mất mặt, từ hôm 20/06/2019 khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bắn hạ một máy bay do thám không người lái RQ-4 Global Hawk của Mỹ. Chiến sự tưởng như sắp nổ ra tại chảo lửa Trung Đông khi tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công ba mục tiêu tại Iran vào tối 20/06, rồi bất ngờ rút lệnh chỉ vài phút trước khi bắt đầu chiến dịch.
  • Gia tăng sức ép Iran, TT Trump có nguy cơ gây xung đột quân sự ngoài ý muốn (RFI) - Mỹ hay Iran, bên nào sẽ châm ngòi cho chảo lửa vùng Trung Đông ? Câu hỏi được đặt ra vào lúc Hoa Kỳ liên tục gia tăng sức ép buộc Iran ngồi đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, tổng thống Mỹ đang thực hiện một chiến lược nguy hiểm có nguy cơ dẫn đến đối đầu quân sự mà cả hai bên đều không mong muốn.
  • Mỹ-Bắc Triều Tiên sẽ tổ chức thượng đỉnh Trump-Kim thứ 3? (RFI) - Từ hôm 23/06/2019, sau khi Bình Nhưỡng tiết lộ sự kiện tổng thống Mỹ Donald Trump đã gởi một bức thư « rất tốt » cho lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, những suy đoán đã rộ lên về khả năng sắp có cuộc họp thượng đỉnh thứ ba, giữa hai lãnh đạo vào Chủ Nhật 30/06, một hôm sau khi ông Trump thăm Seoul vào thứ Bảy.
  • Hàng chục ngàn người dân Đài Loan biểu tình tẩy chay “truyền thông đỏ”(RFA) - Cuộc biểu tình do nhà lập pháp Huang Kuo-chang của Đảng Sức mạnh Thời đại (NPP) và Youtuber nổi tiếng Holger Chen tổ chức trong bối cảnh mà ông Huang gọi là "các mối đe dọa của chế độ Cộng sản Trung Quốc độc tài thẩm thấu vào người dân Đài Loan khiến người dân khó hưởng được dân chủ”.
  • Hồng Kông, thách thức cho tham vọng đế quốc của Tập Cận Bình (RFI) - Hồng Kông, tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran, thắng lợi của phe đối lập trong cuộc đua giành chức thị trưởng Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ, đợt nóng gay gắt tại Pháp trong tuần này là những chủ đề được báo chí Paris chú ý nhất hôm 24/06/2019. Tác giả Nicolas Baverez trên trang Ý kiến của Le Figaro viết về « Thách thức từ Hồng Kông đối với Trung Quốc ».
  • Indonesia, đồng minh bất ngờ của Trung Quốc về Tân Cương (RFI) - Vùng Tân Cương, Trung Quốc, lại thu hút chú ý trong tuần qua, trước tiên với chuyến thăm của phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đặc trách chống khủng bố, bị Hoa Kỳ và các tổ chức bảo vệ nhân quyền chỉ trích, cho rằng chuyến đi gọi là thị sát này sẽ chứng thực cho luận điểm chống khủng bố được Bắc Kinh dùng để biện minh cho việc đàn áp, bắt giữ cả triệu người Hồi Giáo.
  • Trung Quốc "không cho phép" đề cập đến Hồng Kông tại G20 (RFI) - Trả lời báo chí ngày 24/06/2019 tại Bắc Kinh, trợ lý ngoại trưởng Trung Quốc, ông Trương Quân (Zhang Jun), xác định, Hồng Kông sẽ "không được đem ra thảo luận" tại thượng đỉnh G20, tổ chức tại Nhật Bản cuối tuần này. Lý do : lãnh thổ này thuộc phạm trù "công việc nội bộ" của Trung Quốc.
  • CH Séc : Biểu tình rầm rộ ở Praha đòi thủ tướng từ chức (RFI) - Ngày 23/06/2019, hàng trăm ngàn người dân tập hợp tại quảng trường Letna ở thủ đô Praha đòi thủ tướng Séc từ chức. Ông Andrej Babis bị tình nghi bỏ túi trợ cấp của Liên Hiệp Châu Âu cho Cộng Hòa Séc và đưa đất được vào mô hình toàn trị.
  • FedEx xin lỗi vì gửi trả lại điện thoại Huawei (VOA) - FedEx Corp, công ty chuyển phát nhanh của Hoa Kỳ, đã xin lỗi vì gửi trả lại một gói bưu phẩm mà người gửi cho biết là một chiếc điện thoại thông minh Huawei gửi tới Mỹ, cho rằng do 'lỗi vận hành.'
  • Mỹ: Giải cứu người chơi dù lượn bằng trực thăng (VOA) - Hôm 19/6, một người bay dù lượn đã được một toán đặc nhiệm của Sở Cứu hỏa Hạt Los Angeles, California, giải cứu từ một sườn đồi trong Rừng Quốc gia. Các quan chức cứu hỏa cho biết nạn nhân sẽ hồi phục
  • Pháp chuẩn bị đối phó với cơn nắng nóng kỷ lục (RFI) - Theo dự báo khí tượng, nước Pháp tuần này sẽ phải trải qua một đợt nắng nóng bất thường, cả về thời điểm xảy ra và cả về mức độ khắc nghiệt. Ẩn số duy nhất là đợt nóng bức này kéo dài bao lâu. Cơ quan khí tượng Pháp nói đến khả năng tối thiểu là 6 ngày.
  • Chợ quê phố cổ ở ngoại ô Washington (VOA) - Một phiên chợ quê nhóm họp mỗi dịp cuối tuần tại khu phố cổ King Street, cách trung tâm thủ đô Washington của Hoa Kỳ khoảng 15 phút lái xe. Tới với những phiên chợ như thế này thì tất nhiên rau trái tươi là điều hấp dẫn mọi người nhất. Tất cả mặt hàng rau củ ở đây đều là của các nông trại địa phương và được thu hái chỉ từ ngày hôm trước hoặc ngay trong sáng sớm cùng ngày trước khi tới tay người tiêu dùng. Đây cũng chính là lý do thu hút mọi người tới với những phiên chợ quê như thế này khi mà rau củ được bày bán tại các siêu thị thông thường đã được bảo quản trong kho lạnh từ vài ngày tới hàng tuần.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Điểm Tin Thứ Ba 25/6/2019

Sợ dân biểu tình, Nguyễn Thiện Nhân lắp camera ‘theo chuẩn độc tài Trung Cộng’



  • Công trình trọng điểm đường cao tốc Bắc-Nam không thể giao trứng cho ác(BoxitVN) - Tô Văn Trường - Bộ Giao thông Vận tải đang lúng túng trước sức ép của công luận phản ứng về việc nhà đầu tư Trung Quốc muốn tham gia vào dự án đường cao tốc Bắc-Nam. Đây là nỗi lo chính đáng của người dân vì nhiều dự án có yếu tố Trung Quốc mang lại hậu họa đã nhãn tiền, điển hình gần đây nhất là dự án đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông. Xin lưu ý về vấn đề quốc phòng, an ninh khi giao cho nhà đầu ...
  • Các chính quyền ĐNÁ, gồm VN, hợp tác bắt các nhà hoạt động lưu vong?(BoxitVN) - Reuters - Có tin ông Trương Duy Nhất bỏ trốn sang Thái Lan nhưng bị bắt và đưa về Việt Nam. Ba cảnh sát Thái Lan tới gặp Nguyễn Văn Chung, một người tỵ nạn Việt Nam ở Bangkok hồi tháng 1 và hỏi ông có liên lạc với một người Việt Nam khác, tên Trương Duy Nhất, mới trốn sang Thái Lan hay không. Ông Chung trả lời là không, ông nói chưa bao giờ gặp ông Nhất mà chỉ biết đến ông qua những bài ông Nhất ...

  • Nhà tù không phải nơi để huỷ diệt nhân tính (RFA) - Mùa hè ở Nghệ An, nơi những cành lá oằn mình cháy xém trước sự thiêu đốt lên đến hơn 40 độ. Thì nơi nhà giam thấp, mái tôn, nhiều người bị giam chung, sức nóng có thể lên hơn 43-45 độ. Nhưng không có quạt, phòng giam nghẹt thở không có quạt để xua bớt sức nóng. Khi mọi người xin mở quạt, thì giám thị đáp nhanh là “quạt hỏng”.
  • Võ Văn Thưởng “rạch mặt ăn vạ” (RFA) - Bài viết tràng giang đại hải của ông Thưởng dẫn dắt đến một ngõ cụt nghe nhàm tai: “Không để cho các thế lực thù địch lợi dụng, chiếm lĩnh TTXH”. Rõ ràng run sợ trước đa số “quyền lực của kẻ không có quyền lực”, nên xung quanh mình các ông chỉ thấy toàn hận thù và tứ bề thọ địch. Một đất nước toàn là “sâu mọt” và “củi lửa” như vậy thì các ông định sống với ai?
  • NĂM KHUYẾT TẬT KHÔNG THỂ KHẮC PHỤC CỦA QUY HOẠCH CÁN BỘ(BoxitVN) - Nguyen Ngoc Chu - Quy hoạch thái tử để trở thành vua còn khắt khe hơn nhiều so với Quy hoạch cán bộ. Nhưng lịch sử nhân loại đã chỉ ra, mọi quy hoạch thái tử để trở thành hoàng đế chỉ đẻ ra, hoặc những ông vua thủ cựu giáo điều - đó là trường hợp may mắn số ít, còn đa phần tệ hại hơn, là những u vương phá hoại bạo tàn. Bộ Chính trị (BCT) vừa phê duyệt Quy hoạch 250 nhân sự (21/6/2019) cho Ban chấp hành ...
  • VNTB - Khi cán bộ phạm tội và chính trị hết thời (VNTB) - Nguyễn Hiền (VNTB) - Tất cả người Cộng sản hiện tại, bằng những vị lợi cao hơn ý thức hệ, và lý tưởng chỉ là phương tiện để dung dưỡng lợi ích cá nhân đều đã, đang và sẽ tiếp tục gặm nhấm nhau như những ký sinh trùng khi có thể. “Tại Việt Nam, khi một người có thế lực, trong kinh tế hay chính trị, bị phanh phui hay ra tòa, thường có hai quan điểm trái ngược trong dư luận, đây là nạn nhân của đấu đá thôi...; những người này đều đã vi phạm pháp luật, đó mới là điểm chính cần nói... Bạn theo quan điểm nào?”... “Cả 2 đều đúng nha , họ vi phạm pháp luật nhưng nếu phe cánh họ đang ở kèo trên thì sẽ không bị khui ra.”.
  • VNTB - Khi thủ tướng đi làm nghề quảng cáo (VNTB) - Minh Châu (VNTB) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hết lời ngợi ca khi tới dự lễ khánh thành Nhà máy sản xuất ô tô VinFast tại Cát Hải (Hải Phòng) của doanh nhân Phạm Nhật Vượng. Trước đó, thủ tướng cũng tham dự một sự kiện cộng đồng của Tập đoàn điện tử Asanzo. Hôm 21-6, báo Tuổi Trẻ bắt đầu loạt bài viết và phóng sự truyền hình về chuyện nhiều sản phẩm của Asanzo thật ra đều là hàng của Trung Quốc.
  • VNTB - Việt Nam đi theo mô hình độc tài kỹ thuật số của Trung Quốc?(VNTB) - Khánh Anh dịch (VNTB) - Thương chiến Mỹ-Trung có thể khiến Hà Nội suy nghĩ lại về việc thúc đẩy công nghệ trong việc kiểm soát cả tăng trưởng kinh tế lẫn chính trị... Nhiều trí thức Việt Nam, bao gồm một số cựu quan chức chính phủ đang học tập và làm việc tại các nước phát triển, đã ủng hộ việc áp dụng hệ thống giám sát kỹ thuật số như ở Trung Quốc. Tháng 3 vừa qua tại Diễn đàn Internet Việt Nam 2019, Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Diễn đàn Toàn cầu Boston tại Washington D.C., đã trình bày một sáng kiến gây tranh cãi khi đề cập việc xếp hạng và phân loại công dân theo một hệ thống tiêu chuẩn đạo đức. Đáng ngờ là sáng kiến đề xuất đánh giá người dân Việt Nam không được tìm thấy trên trang web của diễn đàn ở Washington DC.

  • Sợ dân biểu tình, Nguyễn Thiện Nhân lắp camera ‘theo chuẩn độc tài Trung Cộng’ (BoxitVN) - SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 22 Tháng Sáu, Bí thư Thành ủy ở Sài Gòn Nguyễn Thiện Nhân loan báo Sài Gòn đã lắp đặt xong 1.000 camera giám sát trên đường phố, hơn 50 cái trong số đó “có chức năng phân tích nâng cao dữ liệu cùng lúc, gồm nhận diện khuôn mặt, nhận dạng loại phương tiện, phát hiện đám đông, các sự cố về giao thông, an ninh trật ...
  • ‘Quyền lực mới nổi’ mang tên Nguyễn Thị Kim Ngân (VOA) - Nhưng chưa cần đến lúc Nguyễn Phú Trọng ‘nằm xuống’, ngay vào lúc này đã hiện ra cảnh trạng ‘vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm’. Tâm lý muốn thể hiện quyền lực sau một thời gian dài bị kềm hãm là hoàn toàn...
  • Tuổi trẻ là tương lai? (VOA) - Nhìn các cuộc biểu tình tại Hồng Kông trong những ngày qua, nhất là sự dấn thân của giới trẻ, người Việt khắp nơi nhắc đến giới trẻ Việt Nam, tiêu cực lẫn tích cực. Phê bình chỉ trích cũng đầy. Nghe thì nghe, nhưng vẫn thấy nhàm, và chán. Tôi tự hỏi...
  • Cái ôm cuối cùng (BoxitVN) - Pham Doan Trang - Là cái ôm này của tôi với bác - nhà giáo Phạm Toàn, người trí thức đáng kính của phong trào dân chủ Việt Nam, ông giáo già vui tính của hàng nghìn học sinh - sinh viên qua nhiều thế hệ, dịch giả tài hoa của “Nền dân trị Mỹ” và nhiều tác phẩm khác, đồng sáng lập viên - biên tập viên - nhà báo độc lập xuất sắc của Bauxite Việt Nam, nhà cải cách giáo dục tiên phong với nhóm Cánh Buồm... Tôi chẳng bao ...
  • Cử tri và nhân dân (VOA) - Không riêng gì bà Chủ tịch Quốc hội, bản thân ông Nguyễn Thiện Nhân cũng không ít lần “hứa” mà không làm, nhất là trong lúc ông đang ở đỉnh cao quyền lực hơn cả bây giờ...
  • Chảy máu chất xám ở Việt Nam (VOA) - Những nhân tài do chính Nhà nước Cộng sản dùng tiền thuế của Nhân dân để đưa ra nước ngoài đào tạo, khi họ trở còn không được sử dụng, hoặc sử dụng không hiệu quả thì còn nói gì tới việc...

  • Mưa lũ gây thiệt hại tại các các tỉnh phía Bắc (RFA) - Một người chết và 3 người bị thương do mưa to và sét đánh vào ngày 23 tháng 6 tại tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Trong khi đó hai trận lũ quét xảy ra đồng loạt hôm 23/6 trên huyện Mường Tè và Nậm Nhùn thuộc tỉnh Lai Châu cũng gây thiệt hại về tài sản và hoa màu cho người dân địa phương..
  • Mỹ-Iran : Tổng thống Trump đủ tỉnh táo thoát “bẫy” chiến tranh? (RFI) - Mỹ và Iran liên tục khẩu chiến gay gắt, để tránh bị mất mặt, từ hôm 20/06/2019 khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bắn hạ một máy bay do thám không người lái RQ-4 Global Hawk của Mỹ. Chiến sự tưởng như sắp nổ ra tại chảo lửa Trung Đông khi tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công ba mục tiêu tại Iran vào tối 20/06, rồi bất ngờ rút lệnh chỉ vài phút trước khi bắt đầu chiến dịch.
  • Gia tăng sức ép Iran, TT Trump có nguy cơ gây xung đột quân sự ngoài ý muốn (RFI) - Mỹ hay Iran, bên nào sẽ châm ngòi cho chảo lửa vùng Trung Đông ? Câu hỏi được đặt ra vào lúc Hoa Kỳ liên tục gia tăng sức ép buộc Iran ngồi đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, tổng thống Mỹ đang thực hiện một chiến lược nguy hiểm có nguy cơ dẫn đến đối đầu quân sự mà cả hai bên đều không mong muốn.
  • Mỹ-Bắc Triều Tiên sẽ tổ chức thượng đỉnh Trump-Kim thứ 3? (RFI) - Từ hôm 23/06/2019, sau khi Bình Nhưỡng tiết lộ sự kiện tổng thống Mỹ Donald Trump đã gởi một bức thư « rất tốt » cho lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, những suy đoán đã rộ lên về khả năng sắp có cuộc họp thượng đỉnh thứ ba, giữa hai lãnh đạo vào Chủ Nhật 30/06, một hôm sau khi ông Trump thăm Seoul vào thứ Bảy.
  • Hàng chục ngàn người dân Đài Loan biểu tình tẩy chay “truyền thông đỏ”(RFA) - Cuộc biểu tình do nhà lập pháp Huang Kuo-chang của Đảng Sức mạnh Thời đại (NPP) và Youtuber nổi tiếng Holger Chen tổ chức trong bối cảnh mà ông Huang gọi là "các mối đe dọa của chế độ Cộng sản Trung Quốc độc tài thẩm thấu vào người dân Đài Loan khiến người dân khó hưởng được dân chủ”.
  • Hồng Kông, thách thức cho tham vọng đế quốc của Tập Cận Bình (RFI) - Hồng Kông, tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran, thắng lợi của phe đối lập trong cuộc đua giành chức thị trưởng Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ, đợt nóng gay gắt tại Pháp trong tuần này là những chủ đề được báo chí Paris chú ý nhất hôm 24/06/2019. Tác giả Nicolas Baverez trên trang Ý kiến của Le Figaro viết về « Thách thức từ Hồng Kông đối với Trung Quốc ».
  • Indonesia, đồng minh bất ngờ của Trung Quốc về Tân Cương (RFI) - Vùng Tân Cương, Trung Quốc, lại thu hút chú ý trong tuần qua, trước tiên với chuyến thăm của phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đặc trách chống khủng bố, bị Hoa Kỳ và các tổ chức bảo vệ nhân quyền chỉ trích, cho rằng chuyến đi gọi là thị sát này sẽ chứng thực cho luận điểm chống khủng bố được Bắc Kinh dùng để biện minh cho việc đàn áp, bắt giữ cả triệu người Hồi Giáo.
  • Trung Quốc "không cho phép" đề cập đến Hồng Kông tại G20 (RFI) - Trả lời báo chí ngày 24/06/2019 tại Bắc Kinh, trợ lý ngoại trưởng Trung Quốc, ông Trương Quân (Zhang Jun), xác định, Hồng Kông sẽ "không được đem ra thảo luận" tại thượng đỉnh G20, tổ chức tại Nhật Bản cuối tuần này. Lý do : lãnh thổ này thuộc phạm trù "công việc nội bộ" của Trung Quốc.
  • CH Séc : Biểu tình rầm rộ ở Praha đòi thủ tướng từ chức (RFI) - Ngày 23/06/2019, hàng trăm ngàn người dân tập hợp tại quảng trường Letna ở thủ đô Praha đòi thủ tướng Séc từ chức. Ông Andrej Babis bị tình nghi bỏ túi trợ cấp của Liên Hiệp Châu Âu cho Cộng Hòa Séc và đưa đất được vào mô hình toàn trị.
  • FedEx xin lỗi vì gửi trả lại điện thoại Huawei (VOA) - FedEx Corp, công ty chuyển phát nhanh của Hoa Kỳ, đã xin lỗi vì gửi trả lại một gói bưu phẩm mà người gửi cho biết là một chiếc điện thoại thông minh Huawei gửi tới Mỹ, cho rằng do 'lỗi vận hành.'
  • Mỹ: Giải cứu người chơi dù lượn bằng trực thăng (VOA) - Hôm 19/6, một người bay dù lượn đã được một toán đặc nhiệm của Sở Cứu hỏa Hạt Los Angeles, California, giải cứu từ một sườn đồi trong Rừng Quốc gia. Các quan chức cứu hỏa cho biết nạn nhân sẽ hồi phục
  • Pháp chuẩn bị đối phó với cơn nắng nóng kỷ lục (RFI) - Theo dự báo khí tượng, nước Pháp tuần này sẽ phải trải qua một đợt nắng nóng bất thường, cả về thời điểm xảy ra và cả về mức độ khắc nghiệt. Ẩn số duy nhất là đợt nóng bức này kéo dài bao lâu. Cơ quan khí tượng Pháp nói đến khả năng tối thiểu là 6 ngày.
  • Chợ quê phố cổ ở ngoại ô Washington (VOA) - Một phiên chợ quê nhóm họp mỗi dịp cuối tuần tại khu phố cổ King Street, cách trung tâm thủ đô Washington của Hoa Kỳ khoảng 15 phút lái xe. Tới với những phiên chợ như thế này thì tất nhiên rau trái tươi là điều hấp dẫn mọi người nhất. Tất cả mặt hàng rau củ ở đây đều là của các nông trại địa phương và được thu hái chỉ từ ngày hôm trước hoặc ngay trong sáng sớm cùng ngày trước khi tới tay người tiêu dùng. Đây cũng chính là lý do thu hút mọi người tới với những phiên chợ quê như thế này khi mà rau củ được bày bán tại các siêu thị thông thường đã được bảo quản trong kho lạnh từ vài ngày tới hàng tuần.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm