Kinh Khổ
Donald Trump, sẽ là một hiện thân của cộng sản diệt cộng sản độc tài
Nhóm Bà Đầm Xòe
Phàm đã là ngươi cộng sản khi đã học qua lý luận chính trị cao cấp đều biết đến hai luận điểm của triết học Mác – Lê nin:
1- Kinh tế là yết hầu của chính trị.
2- Vũ khí phê bình không thể thay thế bằng vũ khí.
Tôi không biết ông Donald Trump học được điều này ở đâu? Nhưng những
việc ông nói và làm đã và đang diễn ra tôi có cảm nhận như ông đã ngấm
vào tâm cốt hai luận điểm của triết học Mac – Lê này.
Nước Mỹ phải mạnh về kinh tế thì nước Mỹ mới nắm yết hầu, điều chỉnh nhịp thở cho những nước còn lại.
Nước Mỹ cũng phải mạnh về quân sự. Có mạnh về quân sự, nước Mỹ mới có
khả năng răn đe, thậm chí dìm ngay đầu những mưu mô làm thay đổi hoặc
đảo lộn trật tự thế giới. Sự tham lam của con người là không có giới
hạn. Vì vậy, chỉ phê bình hay nhắc nhở bằng lời nói nhiều khi không có
tác dụng mà nhất nhất phải phê bình bằng vũ khí thật sự mới đem lại hiệu
quả chứ không thể chỉ có phê bình họ bằng lời nói – vũ khí phê bình,
đặc biệt đối với chế độ độc tài cộng sản.
Việc D.Trump kêu gọi các doanh nhân trên kháp thế giới hãy đầu tư vào
nước Mỹ, các nhà máy của người Mỹ hay di dời về nước Mỹ, mục tiêu để
nước Mỹ phải mạnh hơn lên về kinh tế. Tuy chưa đến ngày nhận chức tổng
thống nhưng với tài thuyết phục D.Trump đã thành công. Với hai thương vụ
thuyết phục thành công, trong đó có công ty Carrier đồng ý giữ khoảng
1.100 công việc tại nước Mỹ, thay vì chuyển các công việc này sang quốc
gia láng giềng Mexico và tập đoàn”Masa (Softbank) của Nhật Bản đã đồng ý
đầu tư 50 tỉ USD vào Mỹ, sẽ tạo ra hơn 50.000 việc làm mới”. Tới đây
Tập điện tử Apple cũng sẽ quay trở về nước Mỹ và các công ty Mỹ khác sẽ
nối nhau trở về Mỹ chỉ là chuyện của thời gian, cũng như Hiệp định đối
tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ bị huy bỏ sau 100 ngày D.Trump nhận
chức vậy.
D. Trump cũng yêu cầu sửa chữa lại 4 chiến hạm và ngân sách quốc phòng
(dự thảo) tăng hơn nhiều so với tổng thống tiền nhiệm. Đây cũng là những
bằng chứng chứng minh tính thống nhất từ lời nói đi cùng việc làm của
D.Trump trong chiến lược tăng cường sức mạnh quân sự để vũ khí nói
chuyện với vũ khí chứ không như các đời tổng thống của 16 năm vừa qua
chỉ giải quyết vấn đề quân sự quốc tế bằng vũ khí phê bình chứ không
phải phê bình bằng vũ khí.
Nước Mỹ, sau khi làm cho cộng sản ở Đông Âu sụp đổ và tiếp theo làm sụp
đổ chế độ độc tài ở Irak, ở Ai Cập, họ tận hưởng vinh quang. Họ cứ tưởng
nước Mỹ sẽ không còn có đổi thủ. Bởi vậy, các đời tổng thống nối nhau
dù là người của đảng Dân chủ hay Cộng hòa cũng chỉ là những trí thức
chính trị. Ngay đến bộ trưởng Quốc Phòng, nước Mỹ cũng chọn một giáo sư
chứ không phải là một tướng lĩnh. Những người này nói giỏi, nhưng làm
thì cũng chỉ hay như nói giỏi. Năng lực quốc phòng như dậm chân tại chỗ.
Trong làm ăn kinh tế. Thị trường nước Mỹ mở toang và những nước khác
cướp thời cơ làm giầu từ nước Mỹ. Trung Quốc là một thực thể điển hình.
Ngươi Mỹ đưa chất xám và công nghệ của mình ra nước ngoài, để rồi ngươi
Mỹ lại nhận về sản phẩm của người Mỹ được sản xuất trên đất nước khác.
Như thế, người Mỹ hai lần bị mất của cải của nước mình cho nước khác.
Với kiểu tương tác làm ăn như vây, kinh tế Mỹ suy yếu là một điều tất
nhiên. D.Trump với tài kinh doanh lọc lõi đã nhận ra điều đó và Trump
quyết định phải đặt lại bàn cờ để chơi ván cờ khác với các nước. Trung
Cộng là mục tiêu số 1.Bàn cờ đầu tiên D. Trump quyết xóa đi, tổ chức,
sắp xếp lại là bàn cờ chơi với Trung Cộng. Vì Trung Cộng là một nước
cộng sản độc tài, chuyên đi ăn cắp, trong đó có việc ăn cắp sự giầu có
của nước Mỹ và đặc biệt Trung Cộng muốn đảo lộn và sắp xếp lại trật tự
thế giới, D.Trump thấy cần phải nắm giữ yết hầu và thấy rõ cần thiết
phải phê bình Trung Cộng bằng vũ khí.
”Một trong những mối quan hệ quan trọng nhất mà chúng ta phải cải thiện,
bắt buộc phải cải thiện, là quan hệ giữa chúng ta với Trung Quốc. Trung
Quốc không phải là một nền kinh tế thị trường. Họ không tuân thủ các
quy tắc của cuộc chơi, và tôi biết đã đến lúc họ phải bắt đầu tuân thủ
quy tắc… D.Trump”.
Thế giới sẽ có những chuyển biến khác lạ và mạnh mẽ dưới thời Tổng thống
Mỹ D.Trump và nhân dân các nước đang bị cai trị dưới chế độ độc tài
cộng sản có thể mơ đến một hiện thực dân chủ ở nước mình sẽ xảy ra và
đến trong thời D. Trump làm tổng thống.
Bắt được thóp độc tài cộng sản và vận dụng nó để diệt nó, triết luận này đã và sẽ hiện hữu ở D.Trump.
https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2016/12/13/donald-trump-se-la-mot-hien-than-cua-cong-san-diet-cong-san-doc-tai-moi-tuan-moi-cau-chuyen-ve-d-trump/
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Donald Trump, sẽ là một hiện thân của cộng sản diệt cộng sản độc tài
Nhóm Bà Đầm Xòe
Phàm đã là ngươi cộng sản khi đã học qua lý luận chính trị cao cấp đều biết đến hai luận điểm của triết học Mác – Lê nin:
1- Kinh tế là yết hầu của chính trị.
2- Vũ khí phê bình không thể thay thế bằng vũ khí.
Tôi không biết ông Donald Trump học được điều này ở đâu? Nhưng những
việc ông nói và làm đã và đang diễn ra tôi có cảm nhận như ông đã ngấm
vào tâm cốt hai luận điểm của triết học Mac – Lê này.
Nước Mỹ phải mạnh về kinh tế thì nước Mỹ mới nắm yết hầu, điều chỉnh nhịp thở cho những nước còn lại.
Nước Mỹ cũng phải mạnh về quân sự. Có mạnh về quân sự, nước Mỹ mới có
khả năng răn đe, thậm chí dìm ngay đầu những mưu mô làm thay đổi hoặc
đảo lộn trật tự thế giới. Sự tham lam của con người là không có giới
hạn. Vì vậy, chỉ phê bình hay nhắc nhở bằng lời nói nhiều khi không có
tác dụng mà nhất nhất phải phê bình bằng vũ khí thật sự mới đem lại hiệu
quả chứ không thể chỉ có phê bình họ bằng lời nói – vũ khí phê bình,
đặc biệt đối với chế độ độc tài cộng sản.
Việc D.Trump kêu gọi các doanh nhân trên kháp thế giới hãy đầu tư vào
nước Mỹ, các nhà máy của người Mỹ hay di dời về nước Mỹ, mục tiêu để
nước Mỹ phải mạnh hơn lên về kinh tế. Tuy chưa đến ngày nhận chức tổng
thống nhưng với tài thuyết phục D.Trump đã thành công. Với hai thương vụ
thuyết phục thành công, trong đó có công ty Carrier đồng ý giữ khoảng
1.100 công việc tại nước Mỹ, thay vì chuyển các công việc này sang quốc
gia láng giềng Mexico và tập đoàn”Masa (Softbank) của Nhật Bản đã đồng ý
đầu tư 50 tỉ USD vào Mỹ, sẽ tạo ra hơn 50.000 việc làm mới”. Tới đây
Tập điện tử Apple cũng sẽ quay trở về nước Mỹ và các công ty Mỹ khác sẽ
nối nhau trở về Mỹ chỉ là chuyện của thời gian, cũng như Hiệp định đối
tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ bị huy bỏ sau 100 ngày D.Trump nhận
chức vậy.
D. Trump cũng yêu cầu sửa chữa lại 4 chiến hạm và ngân sách quốc phòng
(dự thảo) tăng hơn nhiều so với tổng thống tiền nhiệm. Đây cũng là những
bằng chứng chứng minh tính thống nhất từ lời nói đi cùng việc làm của
D.Trump trong chiến lược tăng cường sức mạnh quân sự để vũ khí nói
chuyện với vũ khí chứ không như các đời tổng thống của 16 năm vừa qua
chỉ giải quyết vấn đề quân sự quốc tế bằng vũ khí phê bình chứ không
phải phê bình bằng vũ khí.
Nước Mỹ, sau khi làm cho cộng sản ở Đông Âu sụp đổ và tiếp theo làm sụp
đổ chế độ độc tài ở Irak, ở Ai Cập, họ tận hưởng vinh quang. Họ cứ tưởng
nước Mỹ sẽ không còn có đổi thủ. Bởi vậy, các đời tổng thống nối nhau
dù là người của đảng Dân chủ hay Cộng hòa cũng chỉ là những trí thức
chính trị. Ngay đến bộ trưởng Quốc Phòng, nước Mỹ cũng chọn một giáo sư
chứ không phải là một tướng lĩnh. Những người này nói giỏi, nhưng làm
thì cũng chỉ hay như nói giỏi. Năng lực quốc phòng như dậm chân tại chỗ.
Trong làm ăn kinh tế. Thị trường nước Mỹ mở toang và những nước khác
cướp thời cơ làm giầu từ nước Mỹ. Trung Quốc là một thực thể điển hình.
Ngươi Mỹ đưa chất xám và công nghệ của mình ra nước ngoài, để rồi ngươi
Mỹ lại nhận về sản phẩm của người Mỹ được sản xuất trên đất nước khác.
Như thế, người Mỹ hai lần bị mất của cải của nước mình cho nước khác.
Với kiểu tương tác làm ăn như vây, kinh tế Mỹ suy yếu là một điều tất
nhiên. D.Trump với tài kinh doanh lọc lõi đã nhận ra điều đó và Trump
quyết định phải đặt lại bàn cờ để chơi ván cờ khác với các nước. Trung
Cộng là mục tiêu số 1.Bàn cờ đầu tiên D. Trump quyết xóa đi, tổ chức,
sắp xếp lại là bàn cờ chơi với Trung Cộng. Vì Trung Cộng là một nước
cộng sản độc tài, chuyên đi ăn cắp, trong đó có việc ăn cắp sự giầu có
của nước Mỹ và đặc biệt Trung Cộng muốn đảo lộn và sắp xếp lại trật tự
thế giới, D.Trump thấy cần phải nắm giữ yết hầu và thấy rõ cần thiết
phải phê bình Trung Cộng bằng vũ khí.
”Một trong những mối quan hệ quan trọng nhất mà chúng ta phải cải thiện,
bắt buộc phải cải thiện, là quan hệ giữa chúng ta với Trung Quốc. Trung
Quốc không phải là một nền kinh tế thị trường. Họ không tuân thủ các
quy tắc của cuộc chơi, và tôi biết đã đến lúc họ phải bắt đầu tuân thủ
quy tắc… D.Trump”.
Thế giới sẽ có những chuyển biến khác lạ và mạnh mẽ dưới thời Tổng thống
Mỹ D.Trump và nhân dân các nước đang bị cai trị dưới chế độ độc tài
cộng sản có thể mơ đến một hiện thực dân chủ ở nước mình sẽ xảy ra và
đến trong thời D. Trump làm tổng thống.
Bắt được thóp độc tài cộng sản và vận dụng nó để diệt nó, triết luận này đã và sẽ hiện hữu ở D.Trump.
https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2016/12/13/donald-trump-se-la-mot-hien-than-cua-cong-san-diet-cong-san-doc-tai-moi-tuan-moi-cau-chuyen-ve-d-trump/