Kinh Khổ
Giật mình lời "sấm truyền" của bà Vanga thành sự thật khi gần 2000 binh sĩ IS đang quay lại châu Âu?
Hàng ngàn kẻ cuồng tín đã từ châu Âu tới Syyria và Iraq để gia nhập đội quân "tử vì đạo". Nay tại Syria và Iraq, phiến quân Hồi giáo có nguy cơ bị xóa sổ thì những kẻ cuồng vì đạo này
Hàng ngàn kẻ cuồng tín đã từ châu Âu tới Syyria và Iraq để gia nhập đội quân "tử vì đạo". Nay tại Syria và Iraq, phiến quân Hồi giáo có nguy cơ bị xóa sổ thì những kẻ cuồng vì đạo này sẽ trở về Châu Âu. Nguy cơ khủng bố khiến châu Âu có thể bị đại loạn và kinh khủng hơn nữa là những lời sấm truyền của bà Vanga: Châu Âu sẽ thành đống đổ nát và không có người sinh sống khiến ai cũng phải giật mình.
Theo cảnh báo của EU, có tới 1.750 chiến binh IS đã trở lại châu Âu để sửa soạn tổ chức các đợt tấn công mới tại đây.
Rộ tin đồn thủ lĩnh tối cao của IS đã chết, cấp dưới đang tìm người thay thế

Lên tới 1.750 chiến binh IS trở lại châu Âu để thực hiện các cuộc tấn công (Ảnh: Reuters)
Khoảng 5.000 kẻ cuồng tín từ châu Âu đã tới Syria và Iraq để gia nhập IS, 15-20% số này đã chết trong các trận chiến.
Có tới 35% trong số đó đã trở lại – một số để thực hiện “những nhiệm vụ cụ thể” - và 50%, tức khoảng 2.000 đến 2.5000 kẻ, vẫn ở lại.
Tháng trước, Bỉ đã bày tỏ lo ngại rằng chiến binh trở lại EU ngày một nhiều khi lực lượng do Mỹ hỗ trợ đánh IS tan tác khỏi các khu vực nhóm khủng bố này từng kiểm soát ở Syria và Iraq.
Khoảng 1.750 kẻ có thể đã trở lại, dựa theo tỷ lệ trong báo cáo của điều phối viên chống khủng bố EU Gilles de Kerchove sẽ trình EU vào thứ Sáu.
Báo cáo cho biết có hai loại “chiến binh khủng bố nước ngoài” quay lại, phần lớn là nhóm người dạt về, và nhóm người được gửi về để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.
Cũng theo báo cáo, một số phụ nữ châu Âu và trẻ nhỏ sinh ra hay lớn lên ở khu caliphate của IS ở Iraq và Syria có thể là mối đe dọa an ninh bởi họ có thể đã bị cực đoan hóa.
Dù không có số liệu chi tiết, báo cáo viết rằng trong số những kẻ trở lại, có những kẻ đã bị kết án hoặc đang ở tù, trong khi số khác bị theo dõi và một số tự do trong cộng đồng.
Báo cáo nhắc lại rằng các chiến binh nước ngoài trở lại châu Âu đã thực hiện hai cuộc tấn công, bao gồm vụ ở Paris vào tháng 11 năm ngoái và đánh bom ở Brussels tháng Ba năm nay.
“Ngoài ra còn cố một lượng lớn chiến binh khủng bố nước ngoài ở Libya có thể đang nỗ lực sử dụng quốc tịch hoặc quan hệ gia đình để trở lại EU,” báo cáo viết.
Theo đó, những kẻ trở về vẫn tiếp tục giữ liên lạc với IS ở Trung Đông thông qua mạng xã hộ và đang ngày một chuyển từ Twiter sang dịch vụ tin nhắn mã hóa Telegram.
mm CHUYỂN
Hàng ngàn kẻ cuồng tín đã từ châu Âu tới Syyria và Iraq để gia nhập đội quân "tử vì đạo". Nay tại Syria và Iraq, phiến quân Hồi giáo có nguy cơ bị xóa sổ thì những kẻ cuồng vì đạo này sẽ trở về Châu Âu. Nguy cơ khủng bố khiến châu Âu có thể bị đại loạn và kinh khủng hơn nữa là những lời sấm truyền của bà Vanga: Châu Âu sẽ thành đống đổ nát và không có người sinh sống khiến ai cũng phải giật mình.
Theo cảnh báo của EU, có tới 1.750 chiến binh IS đã trở lại châu Âu để sửa soạn tổ chức các đợt tấn công mới tại đây.
Rộ tin đồn thủ lĩnh tối cao của IS đã chết, cấp dưới đang tìm người thay thế
![]() |
Lên tới 1.750 chiến binh IS trở lại châu Âu để thực hiện các cuộc tấn công (Ảnh: Reuters)
Khoảng 5.000 kẻ cuồng tín từ châu Âu đã tới Syria và Iraq để gia nhập IS, 15-20% số này đã chết trong các trận chiến.
Có tới 35% trong số đó đã trở lại – một số để thực hiện “những nhiệm vụ cụ thể” - và 50%, tức khoảng 2.000 đến 2.5000 kẻ, vẫn ở lại.
Tháng trước, Bỉ đã bày tỏ lo ngại rằng chiến binh trở lại EU ngày một nhiều khi lực lượng do Mỹ hỗ trợ đánh IS tan tác khỏi các khu vực nhóm khủng bố này từng kiểm soát ở Syria và Iraq.
Khoảng 1.750 kẻ có thể đã trở lại, dựa theo tỷ lệ trong báo cáo của điều phối viên chống khủng bố EU Gilles de Kerchove sẽ trình EU vào thứ Sáu.
Báo cáo cho biết có hai loại “chiến binh khủng bố nước ngoài” quay lại, phần lớn là nhóm người dạt về, và nhóm người được gửi về để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.
Cũng theo báo cáo, một số phụ nữ châu Âu và trẻ nhỏ sinh ra hay lớn lên ở khu caliphate của IS ở Iraq và Syria có thể là mối đe dọa an ninh bởi họ có thể đã bị cực đoan hóa.
Dù không có số liệu chi tiết, báo cáo viết rằng trong số những kẻ trở lại, có những kẻ đã bị kết án hoặc đang ở tù, trong khi số khác bị theo dõi và một số tự do trong cộng đồng.
Báo cáo nhắc lại rằng các chiến binh nước ngoài trở lại châu Âu đã thực hiện hai cuộc tấn công, bao gồm vụ ở Paris vào tháng 11 năm ngoái và đánh bom ở Brussels tháng Ba năm nay.
“Ngoài ra còn cố một lượng lớn chiến binh khủng bố nước ngoài ở Libya có thể đang nỗ lực sử dụng quốc tịch hoặc quan hệ gia đình để trở lại EU,” báo cáo viết.
Theo đó, những kẻ trở về vẫn tiếp tục giữ liên lạc với IS ở Trung Đông thông qua mạng xã hộ và đang ngày một chuyển từ Twiter sang dịch vụ tin nhắn mã hóa Telegram.
mm CHUYỂN
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Giật mình lời "sấm truyền" của bà Vanga thành sự thật khi gần 2000 binh sĩ IS đang quay lại châu Âu?
Hàng ngàn kẻ cuồng tín đã từ châu Âu tới Syyria và Iraq để gia nhập đội quân "tử vì đạo". Nay tại Syria và Iraq, phiến quân Hồi giáo có nguy cơ bị xóa sổ thì những kẻ cuồng vì đạo này
Hàng ngàn kẻ cuồng tín đã từ châu Âu tới Syyria và Iraq để gia nhập đội quân "tử vì đạo". Nay tại Syria và Iraq, phiến quân Hồi giáo có nguy cơ bị xóa sổ thì những kẻ cuồng vì đạo này sẽ trở về Châu Âu. Nguy cơ khủng bố khiến châu Âu có thể bị đại loạn và kinh khủng hơn nữa là những lời sấm truyền của bà Vanga: Châu Âu sẽ thành đống đổ nát và không có người sinh sống khiến ai cũng phải giật mình.
Theo cảnh báo của EU, có tới 1.750 chiến binh IS đã trở lại châu Âu để sửa soạn tổ chức các đợt tấn công mới tại đây.
Rộ tin đồn thủ lĩnh tối cao của IS đã chết, cấp dưới đang tìm người thay thế
![]() |
Lên tới 1.750 chiến binh IS trở lại châu Âu để thực hiện các cuộc tấn công (Ảnh: Reuters)
Khoảng 5.000 kẻ cuồng tín từ châu Âu đã tới Syria và Iraq để gia nhập IS, 15-20% số này đã chết trong các trận chiến.
Có tới 35% trong số đó đã trở lại – một số để thực hiện “những nhiệm vụ cụ thể” - và 50%, tức khoảng 2.000 đến 2.5000 kẻ, vẫn ở lại.
Tháng trước, Bỉ đã bày tỏ lo ngại rằng chiến binh trở lại EU ngày một nhiều khi lực lượng do Mỹ hỗ trợ đánh IS tan tác khỏi các khu vực nhóm khủng bố này từng kiểm soát ở Syria và Iraq.
Khoảng 1.750 kẻ có thể đã trở lại, dựa theo tỷ lệ trong báo cáo của điều phối viên chống khủng bố EU Gilles de Kerchove sẽ trình EU vào thứ Sáu.
Báo cáo cho biết có hai loại “chiến binh khủng bố nước ngoài” quay lại, phần lớn là nhóm người dạt về, và nhóm người được gửi về để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.
Cũng theo báo cáo, một số phụ nữ châu Âu và trẻ nhỏ sinh ra hay lớn lên ở khu caliphate của IS ở Iraq và Syria có thể là mối đe dọa an ninh bởi họ có thể đã bị cực đoan hóa.
Dù không có số liệu chi tiết, báo cáo viết rằng trong số những kẻ trở lại, có những kẻ đã bị kết án hoặc đang ở tù, trong khi số khác bị theo dõi và một số tự do trong cộng đồng.
Báo cáo nhắc lại rằng các chiến binh nước ngoài trở lại châu Âu đã thực hiện hai cuộc tấn công, bao gồm vụ ở Paris vào tháng 11 năm ngoái và đánh bom ở Brussels tháng Ba năm nay.
“Ngoài ra còn cố một lượng lớn chiến binh khủng bố nước ngoài ở Libya có thể đang nỗ lực sử dụng quốc tịch hoặc quan hệ gia đình để trở lại EU,” báo cáo viết.
Theo đó, những kẻ trở về vẫn tiếp tục giữ liên lạc với IS ở Trung Đông thông qua mạng xã hộ và đang ngày một chuyển từ Twiter sang dịch vụ tin nhắn mã hóa Telegram.
mm CHUYỂN