Hình Ảnh & Sự Kiện

Giữ nguyên trừng phạt, tổng thống Trump hy vọng Kim Jong Un sẽ ‘thành thật’

Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng HR McMaster và các quan chức khác của chính quyền Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp trong tuần này với các quan chức Hàn Quốc, trong đó có cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc, hai viên chức Nhà Trắng cho biết.



Reuters

Dưới áp lực nặng nề của các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc, Triều Tiên dường như tỏ ra “thành thật” để sẵn sàng chấm dứt các cuộc thử nghiệm hạt nhân của mình. Tổng thống Donald Trump cho hay vào thứ Ba 6/3. Tuy vậy, một số quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản tỏ ra hoài nghi về bất kỳ cuộc thảo luận nào, theo Reuters.

Tổng thống Trump từ chối bình luận liệu ông có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào để đàm phán với Bình Nhưỡng không. Các quan chức ở Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đã trả lời thận trọng và cảnh giác với cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra vào tháng tới sau những lời phỉ báng và đe dọa chiến tranh của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

“Tôi nghĩ rằng họ thành thật. Và tôi nghĩ rằng họ cũng thành thật vì các biện pháp trừng phạt và những gì chúng tôi đang làm đối với Triều Tiên, bao gồm cả sự hỗ trợ đáng kể mà chúng tôi đã nhận được từ Trung Quốc”, Tổng thống Trump nói tại một cuộc họp báo sau khi gặp Thủ tướng Stefan Lofven của Thuỵ Điển, nước đại diện cho lợi ích của Hoa Kỳ tại Triều Tiên.

Trước đó, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu Dục khi gặp ông Lofven rằng, Hoa Kỳ đã “đi một chặng đường dài” với Triều Tiên và “những tuyên bố từ Hàn Quốc và Triều Tiên đã rất tích cực”.

Khi được hỏi liệu ông có điều kiện tiên quyết để đàm phán với Triều Tiên, Tổng thống Trump nói: “Tôi không muốn nói về nó. Chúng ta sẽ thấy những gì sẽ xảy ra”.

Những tín hiệu tích cực trên được đưa ra sau cuộc gặp đầu tiên của phái đoàn cấp cao Hàn Quốc với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Bình Nhưỡng hôm thứ Hai 5/3.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tiếp đón niềm nở phái đoàn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 6/3/2018. (Ảnh: KCNA/Reuters)

Một số quan chức Mỹ và Hàn Quốc nói rằng một bước đột phá về thách thức an ninh của quốc gia này chưa chắc sẽ xảy ra sau thất bại của các cuộc đàm phán trước đó, có thể Triều Tiên chỉ đang cố gắng mua thêm thời gian để phát triển chương trình vũ khí của họ và tìm kiếm sự cứu trợ bởi các trừng phạt của Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc.

Hơn 10 giờ kể từ khi Seoul thông báo, không có bình luận gì từ Bình Nhưỡng.

Một quan chức cao cấp của Tổng thống Trump cho biết: “Chúng tôi cởi mở, chúng tôi mong muốn được nghe nhiều hơn. Nhưng … người Triều Tiên đã từng làm cho chúng ta phải hoài nghi, vì vậy chúng ta phải cảnh giác”. Quan chức này cho biết với điều kiện giấu tên.

Ông nói thêm: “Thái độ của chúng ta đối với chính quyền này sẽ không thay đổi cho đến khi chúng ta nhìn thấy những động thái đáng tin cậy hướng tới phi hạt nhân hóa của Triều Tiên”.

Các cuộc diễn tập quân sự thường xuyên của Hoa Kỳ với các đồng minh trong khu vực sẽ được nối lại. Cuộc tập trận Mỹ-Hàn tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra ​​vào tháng Tư tới.

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục áp dụng “áp lực tối đa” đối với Triều Tiên và tất cả các lựa chọn đều “nằm trên bàn” cho đến khi Washington nhìn thấy bằng chứng rằng nước này đang tiến hành tiến tới phi hạt nhân hóa.

Thủ tướng Lofven nói Thụy Điển có thể cung cấp một kênh cho các bên chính tham gia thảo luận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên vì có quan hệ ngoại giao lâu năm với Bình Nhưỡng.

“Chúng tôi không phải là để giải quyết vấn đề nhưng với sự hiện diện của chúng tôi … nếu các diễn viên chính yêu cầu chúng tôi giúp, chúng tôi có thể ở đó”, ông Lofven nói tại cuộc họp báo.

Tổng thống Donald Trump
Tổng thống Donald Trump tiếp Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven. (Nguồn: The Local)

Tháng tới, Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo kể từ năm 2007 tại Bàn Môn Điếm, theo ông Chung Eui-yong, người đứng đầu phái đoàn Hàn Quốc cho biết.

“Triều Tiên rõ ràng đã sẵn sàng để phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên và thực tế là không có lý do gì để có một chương trình hạt nhân nếu các đe dọa quân sự chống lại Triều Tiên được giải quyết và chế độ của họ được an toàn”, ông Chung nói.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp các thành viên của phái đoàn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 6/3/2018. (Ảnh: KCNA/Reuters)

Ông Chung nói Triều Tiên nói rằng họ sẽ không tiến hành các cuộc thử hạt nhân hoặc tên lửa trong khi các cuộc thảo luận với cộng đồng quốc tế đang được tiến hành. Triều Tiên đã không tiến hành bất kỳ cuộc thử nghiệm nào kể từ tháng 11 năm ngoái. Triều Tiên cũng sẵn sàng thảo luận về bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, ông Chung nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera nói với các phóng viên vào hôm thứ Ba rằng “cần phải đánh giá xem hội nghị thượng đỉnh liên Triều sẽ thực sự dẫn đến việc Triều Tiên từ bỏ phát triển tên lửa và hạt nhân hay không”.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tay bắt mặt mừng với phái đoàn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 6/3/2018. (Ảnh: KCNA/Reuters)

Căng thẳng đã giảm đáng kể trên bán đảo Triều Tiên kể từ Thế vận hội Mùa đông ở Hàn Quốc vào tháng trước, mặc dù hai nước vẫn trong tình trạng chiến tranh vì cuộc xung đột thời 1950-53 của họ chỉ kết thúc bằng một thoả thuận ngừng bắn chứ không phải là một hiệp định hòa bình.

Kể từ khi Triều Tiên rút khỏi đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân sáu bên trong năm 2009, Bình Nhưỡng đã phát triển năng lực hạt nhân mới. Họ đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lớn nhất từ ​​trước tới nay vào tháng 11, mà họ cho biết có thể tiếp cận toàn bộ lãnh thổ Hoa Kỳ.

Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng HR McMaster và các quan chức khác của chính quyền Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp trong tuần này với các quan chức Hàn Quốc, trong đó có cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc, hai viên chức Nhà Trắng cho biết.

Thị trường chứng khoán toàn cầu tăng lên nhờ tin tức về Triều Tiên. Chỉ số chứng khoán toàn cầu của MSCI tăng 0.7%.

Bàn ra tán vào (1)

Linhngayxua
Nhin nguoi ma nghi den minh. Nam Han thuong thuyet voi cong san trong the manh. Nam 1963, cac tuong VNCH chong doi ong Diem thuong thuyet voi cong san, ho to cao ong Diem di dem voi cong san va giet anh em NDD. Roi ho tha nhung can bo CS trong hang ngu sinh vien tranh dau Hue, de tan sat 5000 quan can chanh Tet Mau Than. Roi den Dai Lo Kinh hoang Quang Tri, di tan cao nguyen de CS tan sat dquan dan tren LTL 7, 100 ngan quan can chanh bi CS bat song tai quan khu I. Tuong Thieu va Minh doi den 29 thang 4, 75 khi quan CS vay Saigon voi 100 ngan phao va hang ngan chien xa thi moi khum num xin thuong thuyet dau hang, nhung phia CS khong cho thuong thuyet, phai hang vo dieu kien de quan VNCH cho CS bat giam tu cai tao. Hong Kong chiu thuong thuyet thong nhat voi Trung Cong va tranh canh chinh chien dieu linh. Lanh tu Nam Han thay xa, khong ngu dot thien can nhu lanh tu de nhi CH VN, ho lo thuong thuyet khi Bac Han Trieu Tien chua chiem duoc mot tat dat.

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Giữ nguyên trừng phạt, tổng thống Trump hy vọng Kim Jong Un sẽ ‘thành thật’

Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng HR McMaster và các quan chức khác của chính quyền Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp trong tuần này với các quan chức Hàn Quốc, trong đó có cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc, hai viên chức Nhà Trắng cho biết.



Reuters

Dưới áp lực nặng nề của các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc, Triều Tiên dường như tỏ ra “thành thật” để sẵn sàng chấm dứt các cuộc thử nghiệm hạt nhân của mình. Tổng thống Donald Trump cho hay vào thứ Ba 6/3. Tuy vậy, một số quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản tỏ ra hoài nghi về bất kỳ cuộc thảo luận nào, theo Reuters.

Tổng thống Trump từ chối bình luận liệu ông có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào để đàm phán với Bình Nhưỡng không. Các quan chức ở Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đã trả lời thận trọng và cảnh giác với cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra vào tháng tới sau những lời phỉ báng và đe dọa chiến tranh của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

“Tôi nghĩ rằng họ thành thật. Và tôi nghĩ rằng họ cũng thành thật vì các biện pháp trừng phạt và những gì chúng tôi đang làm đối với Triều Tiên, bao gồm cả sự hỗ trợ đáng kể mà chúng tôi đã nhận được từ Trung Quốc”, Tổng thống Trump nói tại một cuộc họp báo sau khi gặp Thủ tướng Stefan Lofven của Thuỵ Điển, nước đại diện cho lợi ích của Hoa Kỳ tại Triều Tiên.

Trước đó, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu Dục khi gặp ông Lofven rằng, Hoa Kỳ đã “đi một chặng đường dài” với Triều Tiên và “những tuyên bố từ Hàn Quốc và Triều Tiên đã rất tích cực”.

Khi được hỏi liệu ông có điều kiện tiên quyết để đàm phán với Triều Tiên, Tổng thống Trump nói: “Tôi không muốn nói về nó. Chúng ta sẽ thấy những gì sẽ xảy ra”.

Những tín hiệu tích cực trên được đưa ra sau cuộc gặp đầu tiên của phái đoàn cấp cao Hàn Quốc với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Bình Nhưỡng hôm thứ Hai 5/3.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tiếp đón niềm nở phái đoàn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 6/3/2018. (Ảnh: KCNA/Reuters)

Một số quan chức Mỹ và Hàn Quốc nói rằng một bước đột phá về thách thức an ninh của quốc gia này chưa chắc sẽ xảy ra sau thất bại của các cuộc đàm phán trước đó, có thể Triều Tiên chỉ đang cố gắng mua thêm thời gian để phát triển chương trình vũ khí của họ và tìm kiếm sự cứu trợ bởi các trừng phạt của Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc.

Hơn 10 giờ kể từ khi Seoul thông báo, không có bình luận gì từ Bình Nhưỡng.

Một quan chức cao cấp của Tổng thống Trump cho biết: “Chúng tôi cởi mở, chúng tôi mong muốn được nghe nhiều hơn. Nhưng … người Triều Tiên đã từng làm cho chúng ta phải hoài nghi, vì vậy chúng ta phải cảnh giác”. Quan chức này cho biết với điều kiện giấu tên.

Ông nói thêm: “Thái độ của chúng ta đối với chính quyền này sẽ không thay đổi cho đến khi chúng ta nhìn thấy những động thái đáng tin cậy hướng tới phi hạt nhân hóa của Triều Tiên”.

Các cuộc diễn tập quân sự thường xuyên của Hoa Kỳ với các đồng minh trong khu vực sẽ được nối lại. Cuộc tập trận Mỹ-Hàn tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra ​​vào tháng Tư tới.

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục áp dụng “áp lực tối đa” đối với Triều Tiên và tất cả các lựa chọn đều “nằm trên bàn” cho đến khi Washington nhìn thấy bằng chứng rằng nước này đang tiến hành tiến tới phi hạt nhân hóa.

Thủ tướng Lofven nói Thụy Điển có thể cung cấp một kênh cho các bên chính tham gia thảo luận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên vì có quan hệ ngoại giao lâu năm với Bình Nhưỡng.

“Chúng tôi không phải là để giải quyết vấn đề nhưng với sự hiện diện của chúng tôi … nếu các diễn viên chính yêu cầu chúng tôi giúp, chúng tôi có thể ở đó”, ông Lofven nói tại cuộc họp báo.

Tổng thống Donald Trump
Tổng thống Donald Trump tiếp Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven. (Nguồn: The Local)

Tháng tới, Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo kể từ năm 2007 tại Bàn Môn Điếm, theo ông Chung Eui-yong, người đứng đầu phái đoàn Hàn Quốc cho biết.

“Triều Tiên rõ ràng đã sẵn sàng để phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên và thực tế là không có lý do gì để có một chương trình hạt nhân nếu các đe dọa quân sự chống lại Triều Tiên được giải quyết và chế độ của họ được an toàn”, ông Chung nói.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp các thành viên của phái đoàn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 6/3/2018. (Ảnh: KCNA/Reuters)

Ông Chung nói Triều Tiên nói rằng họ sẽ không tiến hành các cuộc thử hạt nhân hoặc tên lửa trong khi các cuộc thảo luận với cộng đồng quốc tế đang được tiến hành. Triều Tiên đã không tiến hành bất kỳ cuộc thử nghiệm nào kể từ tháng 11 năm ngoái. Triều Tiên cũng sẵn sàng thảo luận về bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, ông Chung nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera nói với các phóng viên vào hôm thứ Ba rằng “cần phải đánh giá xem hội nghị thượng đỉnh liên Triều sẽ thực sự dẫn đến việc Triều Tiên từ bỏ phát triển tên lửa và hạt nhân hay không”.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tay bắt mặt mừng với phái đoàn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 6/3/2018. (Ảnh: KCNA/Reuters)

Căng thẳng đã giảm đáng kể trên bán đảo Triều Tiên kể từ Thế vận hội Mùa đông ở Hàn Quốc vào tháng trước, mặc dù hai nước vẫn trong tình trạng chiến tranh vì cuộc xung đột thời 1950-53 của họ chỉ kết thúc bằng một thoả thuận ngừng bắn chứ không phải là một hiệp định hòa bình.

Kể từ khi Triều Tiên rút khỏi đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân sáu bên trong năm 2009, Bình Nhưỡng đã phát triển năng lực hạt nhân mới. Họ đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lớn nhất từ ​​trước tới nay vào tháng 11, mà họ cho biết có thể tiếp cận toàn bộ lãnh thổ Hoa Kỳ.

Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng HR McMaster và các quan chức khác của chính quyền Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp trong tuần này với các quan chức Hàn Quốc, trong đó có cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc, hai viên chức Nhà Trắng cho biết.

Thị trường chứng khoán toàn cầu tăng lên nhờ tin tức về Triều Tiên. Chỉ số chứng khoán toàn cầu của MSCI tăng 0.7%.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm