Tham Khảo

Henry Kissinger: "Tôi tự tin Triều Tiên sẽ không dám làm gì"

“Chúng ta thậm chí còn chẳng biết họ có vũ khí hạt nhân hay không, thế mà họ đã mang ra dọa tiêu diệt hoàn toàn cả Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ, và vì lý do gì thì chẳng ai dám chắc.
“Chúng ta thậm chí còn chẳng biết họ có vũ khí hạt nhân hay không, thế mà họ đã mang ra dọa tiêu diệt hoàn toàn cả Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ, và vì lý do gì thì chẳng ai dám chắc.”

Lại thêm một nhà ngoại giao dày dặn kinh nghiệm nữa cho rằng sẽ không có chuyện một cuộc xung đột lớn bùng nổ trên báo đảo Triều Tiên: Henry Kissinger.

 

“Tôi khẳng định rằng rút cục Triều Tiên sẽ ‘không được phép’ tiến hành chiến tranh tổng lực,” ông Kissinger phát biểu tại Bắc Kinh hôm thứ tư vừ rồi. Ông nói thêm mình hy vọng cả hai nước Mỹ - Trung sẽ hợp tác để giải quyết những đòn khiêu khích từ phía Triều Tiên


Vị cựu ngoại trưởng Mỹ này tới Bắc Kinh để tham dự một hội thảo về năng lượng.

Ông không phải người duy nhất không đánh giá cao khả năng xảy ra xung đột, dù cho Triều Tiên có liên tục lên án “chính sách thù địch và đe dọa hạt nhân” chống lại Bình Nhưỡng của Mỹ và đồng minh.

Kết quả thăm dò dư luận cho thấy người Hàn Quốc đang trở nên lo ngại hơn với tình hình an ninh quốc gia trong ngắn hạn nhưng vẫn tự tin rằng rút cục cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ qua dù cho miền Bắc có lớn tiêng đe dọa tới đâu.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại do Viện nghiên cứu chính sách Châu Á tiến hành vào ngày 8/4, 58,8% số người được hỏi nói họ thấy lạc qua về tình hình an ninh quốc gia trong dài hạn, chỉ giảm một chút so với tỷ lệ 60% hồi đầu tháng 1, thời điểm trước khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba vào giữa tháng 2.

Những người Trung Quốc gốc Triều Tiên hiện đang sống ở Seoul nói họ cũng chẳng quan tâm lắm đến cái gọi là “nguy cơ chiến tranh”.

Tuy vậy, so với người Hàn Quốc thì dân chúng các nước khác có vẻ kém lạc quan hơn.

Gần đây Đài Loan đã khuyên người dân nước mình không nên tới Hàn Quốc vì “tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang tiến dần tới một cuộc chiến tranh địa hạt nhân,” theo thông báo ngày 10/4 của chính phủ nước này.

Trong khi đó, một nhóm golf thủ đã rút khỏi giải golf chuyên nghiệp lớn nhất Hàn Quốc tranh cúp Ballatine’s.

Cựu ngoại trưởng Kissinger từng đóng vai trò then chốt trong việc Mỹ - Trung bình thường hóa quan hệ hồi những năm 1970 và tới nay vẫn tiếp tục liên hệ với các quan chức cấp cao phía Trung Quốc.

Ông thừa nhận bản thân mình cũng thấy khó hiểu trước các động thái leo thang gần đây.

“Tình hình hiện nay có cái gì đó thật kỳ lạ,” ông nói. “Họ là một nước bé tí xíu. Chúng ta thậm chí còn chẳng biết họ có vũ khí hạt nhân hay không, thế mà họ đã mang nó ra dọa tiêu diệt hoàn toàn cả Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ, và vì lý do gì thì chẳng ai dám chắc.”

Nhiều nhà tư vấn chính sách tại Mỹ cho rằng Trung Quốc chưa đủ mạnh tay để kiềm chế đồng minh của mình.

Số khác lại cho rằng đừng kỳ vọng Trung Quốc làm bất kỳ điều gì có thể khiến chế độ hiện nay ở Triều Tiên sụp đổ, vì Trung Quốc coi đó là lá chắn tự nhiên giữa mình với 28.500 quân Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc.

“Triều Tiên là một nước có mối liên kết địa lý rất gần với Trung Quốc,” Kissinger nói. “Vì thế rõ ràng ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân là quan trọng đối với cả Mỹ lẫn Trung Quốc.”

Chuyện có thuyết phục được Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân không chưa ai biết.

Gần đây Mỹ đã rút ngắn đợt tập trận tại Hàn Quốc và đương kim Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố nước này sẵn sàng nối lại các kênh ngoại giao trực tiếp giữa Mỹ và Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng ra tín hiệu sẵn sàng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, nhưng Triều Tiên đã bác bỏ đề nghị đó.

“Trong tình hình hiện nay, đòi bàn chuyện CHDCND Triều Tiên phải từ bỏ khả năng phòng thủ hạt nhân là đỉnh cao của sự khoa trương nhằm đánh lừa dư luận thế giới,” thông báo hôm thứ ba từ Bình Nhưỡng có đoạn.

Dù vậy, TS. Kissinger nói ông vẫn lạc quan với triền vọng Mỹ - Trung có thể cùng hợp tác để gây sức ép buộc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.

 

Ông nói thêm dù Trung Quốc có muốn ‘giữ ngai’ cho Kim Jong Un nhưng như thế “không nhất thiết phải cần đến vũ khí hạt nhân.”

(
cafef.vn)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Henry Kissinger: "Tôi tự tin Triều Tiên sẽ không dám làm gì"

“Chúng ta thậm chí còn chẳng biết họ có vũ khí hạt nhân hay không, thế mà họ đã mang ra dọa tiêu diệt hoàn toàn cả Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ, và vì lý do gì thì chẳng ai dám chắc.
“Chúng ta thậm chí còn chẳng biết họ có vũ khí hạt nhân hay không, thế mà họ đã mang ra dọa tiêu diệt hoàn toàn cả Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ, và vì lý do gì thì chẳng ai dám chắc.”

Lại thêm một nhà ngoại giao dày dặn kinh nghiệm nữa cho rằng sẽ không có chuyện một cuộc xung đột lớn bùng nổ trên báo đảo Triều Tiên: Henry Kissinger.

 

“Tôi khẳng định rằng rút cục Triều Tiên sẽ ‘không được phép’ tiến hành chiến tranh tổng lực,” ông Kissinger phát biểu tại Bắc Kinh hôm thứ tư vừ rồi. Ông nói thêm mình hy vọng cả hai nước Mỹ - Trung sẽ hợp tác để giải quyết những đòn khiêu khích từ phía Triều Tiên


Vị cựu ngoại trưởng Mỹ này tới Bắc Kinh để tham dự một hội thảo về năng lượng.

Ông không phải người duy nhất không đánh giá cao khả năng xảy ra xung đột, dù cho Triều Tiên có liên tục lên án “chính sách thù địch và đe dọa hạt nhân” chống lại Bình Nhưỡng của Mỹ và đồng minh.

Kết quả thăm dò dư luận cho thấy người Hàn Quốc đang trở nên lo ngại hơn với tình hình an ninh quốc gia trong ngắn hạn nhưng vẫn tự tin rằng rút cục cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ qua dù cho miền Bắc có lớn tiêng đe dọa tới đâu.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại do Viện nghiên cứu chính sách Châu Á tiến hành vào ngày 8/4, 58,8% số người được hỏi nói họ thấy lạc qua về tình hình an ninh quốc gia trong dài hạn, chỉ giảm một chút so với tỷ lệ 60% hồi đầu tháng 1, thời điểm trước khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba vào giữa tháng 2.

Những người Trung Quốc gốc Triều Tiên hiện đang sống ở Seoul nói họ cũng chẳng quan tâm lắm đến cái gọi là “nguy cơ chiến tranh”.

Tuy vậy, so với người Hàn Quốc thì dân chúng các nước khác có vẻ kém lạc quan hơn.

Gần đây Đài Loan đã khuyên người dân nước mình không nên tới Hàn Quốc vì “tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang tiến dần tới một cuộc chiến tranh địa hạt nhân,” theo thông báo ngày 10/4 của chính phủ nước này.

Trong khi đó, một nhóm golf thủ đã rút khỏi giải golf chuyên nghiệp lớn nhất Hàn Quốc tranh cúp Ballatine’s.

Cựu ngoại trưởng Kissinger từng đóng vai trò then chốt trong việc Mỹ - Trung bình thường hóa quan hệ hồi những năm 1970 và tới nay vẫn tiếp tục liên hệ với các quan chức cấp cao phía Trung Quốc.

Ông thừa nhận bản thân mình cũng thấy khó hiểu trước các động thái leo thang gần đây.

“Tình hình hiện nay có cái gì đó thật kỳ lạ,” ông nói. “Họ là một nước bé tí xíu. Chúng ta thậm chí còn chẳng biết họ có vũ khí hạt nhân hay không, thế mà họ đã mang nó ra dọa tiêu diệt hoàn toàn cả Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ, và vì lý do gì thì chẳng ai dám chắc.”

Nhiều nhà tư vấn chính sách tại Mỹ cho rằng Trung Quốc chưa đủ mạnh tay để kiềm chế đồng minh của mình.

Số khác lại cho rằng đừng kỳ vọng Trung Quốc làm bất kỳ điều gì có thể khiến chế độ hiện nay ở Triều Tiên sụp đổ, vì Trung Quốc coi đó là lá chắn tự nhiên giữa mình với 28.500 quân Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc.

“Triều Tiên là một nước có mối liên kết địa lý rất gần với Trung Quốc,” Kissinger nói. “Vì thế rõ ràng ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân là quan trọng đối với cả Mỹ lẫn Trung Quốc.”

Chuyện có thuyết phục được Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân không chưa ai biết.

Gần đây Mỹ đã rút ngắn đợt tập trận tại Hàn Quốc và đương kim Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố nước này sẵn sàng nối lại các kênh ngoại giao trực tiếp giữa Mỹ và Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng ra tín hiệu sẵn sàng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, nhưng Triều Tiên đã bác bỏ đề nghị đó.

“Trong tình hình hiện nay, đòi bàn chuyện CHDCND Triều Tiên phải từ bỏ khả năng phòng thủ hạt nhân là đỉnh cao của sự khoa trương nhằm đánh lừa dư luận thế giới,” thông báo hôm thứ ba từ Bình Nhưỡng có đoạn.

Dù vậy, TS. Kissinger nói ông vẫn lạc quan với triền vọng Mỹ - Trung có thể cùng hợp tác để gây sức ép buộc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.

 

Ông nói thêm dù Trung Quốc có muốn ‘giữ ngai’ cho Kim Jong Un nhưng như thế “không nhất thiết phải cần đến vũ khí hạt nhân.”

(
cafef.vn)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm