Kinh Khổ
Huỳnh Ngọc Chênh - Loa Điển và loa phường
Loa phường chĩa thẳng vào tai người dân, cưỡng bức người dân bất kỳ ở lứa tuổi nào, dù là trẻ sơ sinh hay là người bệnh hấp hối sắp lìa đời đều phải nghe, không muốn nghe cũng không được.
Loa phường được dựng ra ngay trong khu dân cư ở khắp mọi nơi trên đất nước nầy.
Loa phường chĩa thẳng vào tai người dân, cưỡng bức người dân bất kỳ ở
lứa tuổi nào, dù là trẻ sơ sinh hay là người bệnh hấp hối sắp lìa đời
đều phải nghe, không muốn nghe cũng không được.
Loa phường phát ra những nội dung gì? Đó là những gì mà đảng CS có chủ
trương nói và cho phép nói. Những nội dung đó được làm ra bởi gần cả
nghìn cơ quan truyền thông tuyên truyền của đảng. Loa phường chỉ phát
những nội dung đó, ngoài ra không phát bất kỳ nội dung nào do các cá
nhân hay tổ chức nào khác làm ra mà không có phép của đảng.
Những nội dung loa phường phát cưỡng bức, ngoài thông tin được định
hướng, còn mang thêm nhiệm vụ tuyên truyền nên không khỏi không mắc
những lỗi như sau: Sai sự thật, bôi nhọ và vu khống cá nhân và các tổ
chức không do đảng lập ra, bôi nhọ và vu khống các quốc gia khác trên
thế giới, nhận định chủ quan một chiều theo chỉ đạo của đảng...
Vâng, công cụ của đảng nên có quyền nói gì thì nói theo ý đảng không ai
trách móc, nhưng trước loa phường người dân buộc phải nghe, không có
quyền không nghe.
Còn loa Điển thì mọi người có quyền chọn lựa, có quyền nghe hoặc không
nghe. Ngay cả khi loa Điển đưa lên facebook, thì chỉ có ai muốn kết bạn
với Điển hoặc muốn theo dõi Điển thì mới thấy được hình ảnh loa Điển đưa
lên chứ vẫn không nghe được gì từ loa Điển phát ra, trừ khi phải tự ý
bấm vào nút phát âm thanh. Loa Điển và facebook rất biết tôn trọng mọi
người chứ không thô lỗ vô học như loa phường.
Loa Điển là gì? Đó là trang facebook cá nhân được cho là của chàng trai
Nguyễn Văn Điển, người vừa bị nhà cầm quyền bắt vô cớ cùng với ông Vũ
Quang Thuận tự là Võ Phù Đổng.
Ông Võ Phù Đổng là một công dân có nhiều suy tư về thời cuộc, có nhiều
bức xúc, có nhiều nhận định, nhiều phản biện về đường lối chính sách của
đảng theo chủ quan của ông và ông mạnh dạn nói ra tất cả những điều ấy
theo quyền tự do ngôn luận được hiến định.
Nick facebook Nguyễn Văn Điển đồng tình và thích thú về những điều đó
nên ghi nhận tất cả và đưa vào trang facebook cá nhân của mình. Đó là
loa Điển.
Giống như loa phường chỉ phát những gì đảng nói, loa Điển chỉ đưa lên trang facebook của mình những gì Đổng nói.
Nhưng khác nhau cơ bản giữa loa phường và loa Điển là một bên cưỡng bức người nghe và một bên thì không.
Không bàn chuyện nội dung phát ra bên nào đúng sai hơn bên nào, nhưng
nếu xét về mặt vi phạm nhân quyền, về mặt gây rối trật tự bằng âm thanh
thì những kẻ lập ra loa phường xứng đáng bị bắt và bị đưa ra tòa hơn là
những người lập ra loa Điển.
Công bằng và văn minh là ở chỗ đó.
Huỳnh Ngọc Chênh
(Blog Huỳnh Ngọc Chênh)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Huỳnh Ngọc Chênh - Loa Điển và loa phường
Loa phường chĩa thẳng vào tai người dân, cưỡng bức người dân bất kỳ ở lứa tuổi nào, dù là trẻ sơ sinh hay là người bệnh hấp hối sắp lìa đời đều phải nghe, không muốn nghe cũng không được.
Loa phường được dựng ra ngay trong khu dân cư ở khắp mọi nơi trên đất nước nầy.
Loa phường chĩa thẳng vào tai người dân, cưỡng bức người dân bất kỳ ở
lứa tuổi nào, dù là trẻ sơ sinh hay là người bệnh hấp hối sắp lìa đời
đều phải nghe, không muốn nghe cũng không được.
Loa phường phát ra những nội dung gì? Đó là những gì mà đảng CS có chủ
trương nói và cho phép nói. Những nội dung đó được làm ra bởi gần cả
nghìn cơ quan truyền thông tuyên truyền của đảng. Loa phường chỉ phát
những nội dung đó, ngoài ra không phát bất kỳ nội dung nào do các cá
nhân hay tổ chức nào khác làm ra mà không có phép của đảng.
Những nội dung loa phường phát cưỡng bức, ngoài thông tin được định
hướng, còn mang thêm nhiệm vụ tuyên truyền nên không khỏi không mắc
những lỗi như sau: Sai sự thật, bôi nhọ và vu khống cá nhân và các tổ
chức không do đảng lập ra, bôi nhọ và vu khống các quốc gia khác trên
thế giới, nhận định chủ quan một chiều theo chỉ đạo của đảng...
Vâng, công cụ của đảng nên có quyền nói gì thì nói theo ý đảng không ai
trách móc, nhưng trước loa phường người dân buộc phải nghe, không có
quyền không nghe.
Còn loa Điển thì mọi người có quyền chọn lựa, có quyền nghe hoặc không
nghe. Ngay cả khi loa Điển đưa lên facebook, thì chỉ có ai muốn kết bạn
với Điển hoặc muốn theo dõi Điển thì mới thấy được hình ảnh loa Điển đưa
lên chứ vẫn không nghe được gì từ loa Điển phát ra, trừ khi phải tự ý
bấm vào nút phát âm thanh. Loa Điển và facebook rất biết tôn trọng mọi
người chứ không thô lỗ vô học như loa phường.
Loa Điển là gì? Đó là trang facebook cá nhân được cho là của chàng trai
Nguyễn Văn Điển, người vừa bị nhà cầm quyền bắt vô cớ cùng với ông Vũ
Quang Thuận tự là Võ Phù Đổng.
Ông Võ Phù Đổng là một công dân có nhiều suy tư về thời cuộc, có nhiều
bức xúc, có nhiều nhận định, nhiều phản biện về đường lối chính sách của
đảng theo chủ quan của ông và ông mạnh dạn nói ra tất cả những điều ấy
theo quyền tự do ngôn luận được hiến định.
Nick facebook Nguyễn Văn Điển đồng tình và thích thú về những điều đó
nên ghi nhận tất cả và đưa vào trang facebook cá nhân của mình. Đó là
loa Điển.
Giống như loa phường chỉ phát những gì đảng nói, loa Điển chỉ đưa lên trang facebook của mình những gì Đổng nói.
Nhưng khác nhau cơ bản giữa loa phường và loa Điển là một bên cưỡng bức người nghe và một bên thì không.
Không bàn chuyện nội dung phát ra bên nào đúng sai hơn bên nào, nhưng
nếu xét về mặt vi phạm nhân quyền, về mặt gây rối trật tự bằng âm thanh
thì những kẻ lập ra loa phường xứng đáng bị bắt và bị đưa ra tòa hơn là
những người lập ra loa Điển.
Công bằng và văn minh là ở chỗ đó.
Huỳnh Ngọc Chênh
(Blog Huỳnh Ngọc Chênh)