Kinh Khổ
Lý do thật khiến Trump quyết không rút quân khỏi Syria
Nhà vua tương lai của Saudi Arabia nói trên tờ Time rằng: "nếu quân đội Hoa Kỳ rời khỏi Đông Syria, Hoa Kỳ sẽ mất điểm kiểm soát ở đó và sẽ không bao giờ lấy lại được...
Quân đội Mỹ nên ở lại Syria ít nhất là trong thời gian trung hạn, nếu dài hạn thì càng tốt…”.
Sự trỗi dậy của Tehran và việc nước này thành công trong việc tạo dựng hành lang Shiite trên đất liền, chạy từ vịnh Ba Tư (Persian Gulf) đến Địa Trung Hải sẽ là mối nguy cơ lớn đối với trục Hồi giáo Sunni do Riyadh lãnh đạo.
Việc Iran lớn mạnh không chỉ đe dọa vị thế bá chủ Trung Đông của Saudi mà còn đánh dấu sự lấn át của dòng hồi giáo Shia trước dòng Sunni; do đó, Saudi Arabia không bao giờ muốn Mỹ rút khỏi khu vực phía Đông Syria.
Tuy nhiên, Mỹ đã có biện pháp để trấn an đồng minh Saudi, đó chính là kế hoạch chuyển lực lượng và máy bay từ căn cứ không quân Mỹ lớn nhất Trung Đông là Al-Udaid của Qatar sang căn cứ Không quân Prince Sultan (Prince Sultan Air Base) ở trung tâm Saudi Arabia, gần Al Kharj, cách thủ đô Riyadh 77 km về phía Nam.
Sự chuyển dịch lực lượng này có ý nghĩa quân sự rất to lớn đó là Mỹ đã thực hiện cam kết sẽ trở lại Saudi; đồng thời cũng sẽ truyền tải một thông điệp rõ ràng đến Iran rằng, chính quyền Trump đã trở lại sau 15 năm, để bảo vệ chế độ hoàng gia ở Riyadh trước Tehran.
Do đó, nếu Mỹ có rút khỏi Syria thì Saudi vẫn không có gì phải lo lắng bởi Mỹ đã ém sẵn một mũi dao bên sườn Iran và giương một chiếc ô để bảo vệ nước này. Vấn đề còn lại chỉ là đồng minh Israel ở sát nách Syria và Hezbollah Lebanon cũng đang rất lo lắng.
Về phía Israel
Ngoài Mỹ ra, không có nước nào có thể tung quân chiếm gọn một vùng biên giới phía Đông của Syria để ngăn chặn Iran. Nếu Lầu Năm Góc rút quân khỏi Syria thì không có lực lượng nào có thể ngăn chặn được Iran mở rộng phạm vi ảnh hưởng từ Syria ra khắp Trung Đông.
![]() |
Không có Mỹ, Iran sẽ tự do xâm nhập Syria, mở rộng ảnh hưởng bao trùm Trung Đông |
Chính quyền Tel Avip lo lắng rằng, sự ra đi của các lực lượng Hoa Kỳ ở các căn cứ phía đông sông Euphrates sẽ ngay lập tức bỏ mặc Đông Syria trước những “cuộc xâm lăng” từ Iran và các lực lượng được chính quyền Tehran hỗ trợ và điều này đe dọa trực tiếp đến an ninh của Jordan và Israel.
Con đường Shiite chạy thẳng từ thủ đô Tehran của Iran đến Baghdad của Iraq, Damascus của Syria và Beirut của Lebanon là điều khiến Israel đau đầu nhất bởi việc những đoàn xe Iran có thể chạy thẳng đến Lebanon, cung cấp những loại vũ khí mạnh nhất cho Quân đội Syria và nhóm vũ trang người Shiite Hezbollah, cùng với lực lượng Hamas của Palestine.
Mỹ rút quân sẽ khiến toàn bộ dải biên giới phía Bắc Israel bị uy hiếp nghiêm trọng, đồng thời dải Gaza và Bờ Tây sông Jordan cũng không thể bình yên, do đó, Israel không thể để Mỹ rút quân khỏi Syria.
Trong số tất cả các đồng minh của Mỹ, Israel luôn là đồng minh quan trọng nhất ở Trung Đông và được nhiều ưu ái nhất của các đời Tổng thống Mỹ, đặc biệt là từ khi ông Donald Trump lên nắm quyền, bất kể việc Tel Avip có nhiều lúc không hoàn toàn nghe theo sự định hướng của Washington.
Nếu Tel Avip lo ngại về sự trỗi dậy của Tehran và không muốn Lầu Năm Góc triệt thoái lực lượng khỏi Syria thì chắc chắn là ông Donald Trump sẽ không ra lệnh rút quân.
Giới chính khách Mỹ tuyên bố “còn nhiệm vụ phải làm ở Syria”, các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông và lực lượng được họ hậu thuẫn ở Syria muốn Mỹ “ở lại càng lâu càng tốt”; đồng thời đồng minh Israel không muốn Mỹ rút quân; do đó, ông Trump khó có thể rút được chân khỏi bãi lầy ở Syria.
Trung Đông sẽ khốc liệt:
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tỏ ý muốn các quốc gia Arab giàu có trong khu vực Vùng Vịnh nỗ lực "nhiều hơn nữa" ở Syria không chỉ là tài chính mà bao gồm cả việc đưa các lực lượng chiến đấu tới hỗ trợ Mỹ ở Syria trong nỗ lực ngăn chặn Iran.
M109-A7 Paladin là p biến thể mới nhất của pháo tự hành nổi tiếng M109 Paladin của Mỹ. Phiên bản này có khả năng bắn tên lửa chính xác, bổ sung thêm giáp và giáp bảo vệ và hệ thống điều khiển ngắm bắn điện tử có thể bắn hạ cả trực thăng chiến đấu.
Đặc biệt, M109-A7 có thể bắn đạn pháo có điều khiển XM982 Excalibur với tầm bắn 40 km. Excalibur là loại đạn pháo có điều khiển do tập đoàn Raytheon và BAE Systems hợp tác phát triển. Đạn được dẫn đường bằng GPS với bán kính lệch mục tiêu (CEP) chỉ khoảng 5 mTrong đó, các tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Sukhoi PAKFA Su-57 (đổi tên từ các nguyên mẫu thử nghiệm lí thuyết là T-50) là loại chiến đấu cơ mới nhất vừa hoàn thành triển khai thử nghiệm thực tế trên chiến trường Syria...
Sự kiện Su-57 của Nga chính thức có thử nghiệm thực chiến đã gây chấn động giới quân sự thế giới, khi nó thể hiện đúng chất “tàng hình” thế hệ 5, khi sang Syria lúc nào không ai biết và trở về Nga lúc nào cũng không ai hay.
Cũng trong chiến dịch này việc Nga sử dụng tên lửa hành trình Kalibr đã gây chấn động cả thế giới. Tên lửa được phóng từ tàu tên lửa nhỏ trên biển Caspian tiêu diệt chính xác vào vị trí khủng bố IS.
Tên lửa đã bay qua lãnh thổ nhiều nước với quãng đường khoảng 1500 km. Thực tế này khiến các nước phương Tây dường như không thể tin nỗi vào mắt mình.
![]() |
Tên lửa hành trình Kalibr được phóng tử tàu mang tên lửa loại nhỏ |
Kalibr không phải là một tên lửa mà là dòng tên lửa với nhiều phiên bản khác nhau dành cho các lực lượng khác nhau.
Có loại tên lửa được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu gần bờ, có loại dùng để tiêu diệt các tàu mặt nước. Tên lửa Kalibr PL trang bị trên các tàu mặt nước có khả năng tấn công các tàu mặt nước của địch.
Tin tổng hợpBàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Lý do thật khiến Trump quyết không rút quân khỏi Syria
Nhà vua tương lai của Saudi Arabia nói trên tờ Time rằng: "nếu quân đội Hoa Kỳ rời khỏi Đông Syria, Hoa Kỳ sẽ mất điểm kiểm soát ở đó và sẽ không bao giờ lấy lại được...
Quân đội Mỹ nên ở lại Syria ít nhất là trong thời gian trung hạn, nếu dài hạn thì càng tốt…”.
Sự trỗi dậy của Tehran và việc nước này thành công trong việc tạo dựng hành lang Shiite trên đất liền, chạy từ vịnh Ba Tư (Persian Gulf) đến Địa Trung Hải sẽ là mối nguy cơ lớn đối với trục Hồi giáo Sunni do Riyadh lãnh đạo.
Việc Iran lớn mạnh không chỉ đe dọa vị thế bá chủ Trung Đông của Saudi mà còn đánh dấu sự lấn át của dòng hồi giáo Shia trước dòng Sunni; do đó, Saudi Arabia không bao giờ muốn Mỹ rút khỏi khu vực phía Đông Syria.
Tuy nhiên, Mỹ đã có biện pháp để trấn an đồng minh Saudi, đó chính là kế hoạch chuyển lực lượng và máy bay từ căn cứ không quân Mỹ lớn nhất Trung Đông là Al-Udaid của Qatar sang căn cứ Không quân Prince Sultan (Prince Sultan Air Base) ở trung tâm Saudi Arabia, gần Al Kharj, cách thủ đô Riyadh 77 km về phía Nam.
Sự chuyển dịch lực lượng này có ý nghĩa quân sự rất to lớn đó là Mỹ đã thực hiện cam kết sẽ trở lại Saudi; đồng thời cũng sẽ truyền tải một thông điệp rõ ràng đến Iran rằng, chính quyền Trump đã trở lại sau 15 năm, để bảo vệ chế độ hoàng gia ở Riyadh trước Tehran.
Do đó, nếu Mỹ có rút khỏi Syria thì Saudi vẫn không có gì phải lo lắng bởi Mỹ đã ém sẵn một mũi dao bên sườn Iran và giương một chiếc ô để bảo vệ nước này. Vấn đề còn lại chỉ là đồng minh Israel ở sát nách Syria và Hezbollah Lebanon cũng đang rất lo lắng.
Về phía Israel
Ngoài Mỹ ra, không có nước nào có thể tung quân chiếm gọn một vùng biên giới phía Đông của Syria để ngăn chặn Iran. Nếu Lầu Năm Góc rút quân khỏi Syria thì không có lực lượng nào có thể ngăn chặn được Iran mở rộng phạm vi ảnh hưởng từ Syria ra khắp Trung Đông.
![]() |
Không có Mỹ, Iran sẽ tự do xâm nhập Syria, mở rộng ảnh hưởng bao trùm Trung Đông |
Chính quyền Tel Avip lo lắng rằng, sự ra đi của các lực lượng Hoa Kỳ ở các căn cứ phía đông sông Euphrates sẽ ngay lập tức bỏ mặc Đông Syria trước những “cuộc xâm lăng” từ Iran và các lực lượng được chính quyền Tehran hỗ trợ và điều này đe dọa trực tiếp đến an ninh của Jordan và Israel.
Con đường Shiite chạy thẳng từ thủ đô Tehran của Iran đến Baghdad của Iraq, Damascus của Syria và Beirut của Lebanon là điều khiến Israel đau đầu nhất bởi việc những đoàn xe Iran có thể chạy thẳng đến Lebanon, cung cấp những loại vũ khí mạnh nhất cho Quân đội Syria và nhóm vũ trang người Shiite Hezbollah, cùng với lực lượng Hamas của Palestine.
Mỹ rút quân sẽ khiến toàn bộ dải biên giới phía Bắc Israel bị uy hiếp nghiêm trọng, đồng thời dải Gaza và Bờ Tây sông Jordan cũng không thể bình yên, do đó, Israel không thể để Mỹ rút quân khỏi Syria.
Trong số tất cả các đồng minh của Mỹ, Israel luôn là đồng minh quan trọng nhất ở Trung Đông và được nhiều ưu ái nhất của các đời Tổng thống Mỹ, đặc biệt là từ khi ông Donald Trump lên nắm quyền, bất kể việc Tel Avip có nhiều lúc không hoàn toàn nghe theo sự định hướng của Washington.
Nếu Tel Avip lo ngại về sự trỗi dậy của Tehran và không muốn Lầu Năm Góc triệt thoái lực lượng khỏi Syria thì chắc chắn là ông Donald Trump sẽ không ra lệnh rút quân.
Giới chính khách Mỹ tuyên bố “còn nhiệm vụ phải làm ở Syria”, các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông và lực lượng được họ hậu thuẫn ở Syria muốn Mỹ “ở lại càng lâu càng tốt”; đồng thời đồng minh Israel không muốn Mỹ rút quân; do đó, ông Trump khó có thể rút được chân khỏi bãi lầy ở Syria.
Trung Đông sẽ khốc liệt:
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tỏ ý muốn các quốc gia Arab giàu có trong khu vực Vùng Vịnh nỗ lực "nhiều hơn nữa" ở Syria không chỉ là tài chính mà bao gồm cả việc đưa các lực lượng chiến đấu tới hỗ trợ Mỹ ở Syria trong nỗ lực ngăn chặn Iran.
M109-A7 Paladin là p biến thể mới nhất của pháo tự hành nổi tiếng M109 Paladin của Mỹ. Phiên bản này có khả năng bắn tên lửa chính xác, bổ sung thêm giáp và giáp bảo vệ và hệ thống điều khiển ngắm bắn điện tử có thể bắn hạ cả trực thăng chiến đấu.
Đặc biệt, M109-A7 có thể bắn đạn pháo có điều khiển XM982 Excalibur với tầm bắn 40 km. Excalibur là loại đạn pháo có điều khiển do tập đoàn Raytheon và BAE Systems hợp tác phát triển. Đạn được dẫn đường bằng GPS với bán kính lệch mục tiêu (CEP) chỉ khoảng 5 mTrong đó, các tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Sukhoi PAKFA Su-57 (đổi tên từ các nguyên mẫu thử nghiệm lí thuyết là T-50) là loại chiến đấu cơ mới nhất vừa hoàn thành triển khai thử nghiệm thực tế trên chiến trường Syria...
Sự kiện Su-57 của Nga chính thức có thử nghiệm thực chiến đã gây chấn động giới quân sự thế giới, khi nó thể hiện đúng chất “tàng hình” thế hệ 5, khi sang Syria lúc nào không ai biết và trở về Nga lúc nào cũng không ai hay.
Cũng trong chiến dịch này việc Nga sử dụng tên lửa hành trình Kalibr đã gây chấn động cả thế giới. Tên lửa được phóng từ tàu tên lửa nhỏ trên biển Caspian tiêu diệt chính xác vào vị trí khủng bố IS.
Tên lửa đã bay qua lãnh thổ nhiều nước với quãng đường khoảng 1500 km. Thực tế này khiến các nước phương Tây dường như không thể tin nỗi vào mắt mình.
![]() |
Tên lửa hành trình Kalibr được phóng tử tàu mang tên lửa loại nhỏ |
Kalibr không phải là một tên lửa mà là dòng tên lửa với nhiều phiên bản khác nhau dành cho các lực lượng khác nhau.
Có loại tên lửa được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu gần bờ, có loại dùng để tiêu diệt các tàu mặt nước. Tên lửa Kalibr PL trang bị trên các tàu mặt nước có khả năng tấn công các tàu mặt nước của địch.
Tin tổng hợp