Nhân Vật

Mỹ: ông Duterte có quá nhiều phát biểu đáng ngại

Phát biểu tại Trung Quốc ngày 19.10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định sẽ không đến Mỹ nữa vì chỉ bị mắng chửi ở đó ( ai bảo tự chui đầu vào rọ Tàu).






Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte, đã đưa ra quá nhiều lời phát biểu gây quan ngại biểu hiện sự không chắc chắn về mối quan hệ của nước này với Hoa Kỳ và trái ngược với mối quan hệ đồng minh hai nước, theo tuyên bố của Tòa Bạch Ốc tuyên bố ngày 20/10.

"Trong vài tháng qua, chúng ta đã thấy quá nhiều những bình luận công khai từ Tổng thống Duterte,” người phát ngôn Tòa Bạch Ốc, Josh Earnest, nói với báo giới tại cuộc họp báo thường kỳ.

“Và mức độ thường xuyên của luận điệu đó càng làm tăng thêm yếu tố không chắc chắn cho mối quan hệ của chúng ta mà cũng không thăng tiến lợi ích của bên nào cả, ” ông Earnest nhấn mạnh.









Tổng thống Rodrigo Duterte nói sẽ không đến Mỹ nữa và đã đến lúc nói lời tạm biệt "người bạn Mỹ"REUTER

VOA


Phát biểu tại Trung Quốc ngày 19.10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định sẽ không đến Mỹ nữa vì chỉ bị mắng chửi ở đó; đồng thời cho biết đã đến lúc tạm biệt "người bạn Mỹ".


    Tổng thống Rodrigo Duterte đang có chuyến công du tại Trung Quốc nhằm khẳng định chính sách độc lập về ngoại giao của Philippines đối với Mỹ, đồng thời tiến đến gần hơn với Trung Quốc.

    Phát biểu trước cộng đồng người Philippines ở Bắc Kinh ngày 19.10, ông Duterte cho biết người dân nước này không hưởng lợi gì nhiều từ mối quan hệ liên minh lâu dài với Mỹ, theo AFP ngày 20.10.

    "Bạn ở tại nước tôi chỉ vì lợi ích của riêng bạn. Thế thì đã đến lúc nói lời tạm biệt, ông bạn. Tôi sẽ không đến Mỹ nữa. Tôi sẽ chỉ bị chửi rủa tại đó", Tổng thống Philippines khẳng định. Ông Duterte sau đó còn tiếp tục nặng lời đối với Tổng thống Barack Obama.

    Ông Duterte bày tỏ sự chán ngán đối với chính sách ngoại giao bị phương Tây gây ảnh hưởng của Philippines. Ông khẳng định việc Philippines xa rời Trung Quốc không phải là chính sách do Philippines làm ra; đồng thời tuyên bố sẽ vạch ra một con đường mới.

    Tổng thống Philippines: Đã đến lúc tạm biệt 'người bạn Mỹ' - ảnh 1

    TIN LIÊN QUAN

    Ông Duterte thăm Trung Quốc: Không bàn quyền đánh cá ở Biển Đông

    Ngày 19.10, Ngoại trưởng Philippines tuyên bố mục đích chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Rodrigo Duterte là để nói chuyện kinh tế, thương mại, sẽ không đề cập tới quyền đánh cá của ngư dân Philippines trên Biển Đông.

    Mối quan hệ Philippines - Trung Quốc căng thẳng trong thời gian người tiền nhiệm của ông Duterte, Benigno Aquino lãnh đạo đất nước. Trong thời gian này, Philippines kiện Trung Quốc lên toà trọng tài quốc tế vì những tranh chấp ởBiển Đông.

    Tuy nhiên sau khi ông Duterte lên làm tổng thống vào cuối tháng 6, chính sách ngoại giao của nước này bắt đầu xoay chuyển về phía Trung Quốc trong khi ông Duterte quay lưng với Mỹ, huỷ các cuộc tuần tra chung trên Biển Đông và đe doạ chấm dứt tập trận chung.

    Trung Quốc tức giận bao nhiêu về việc bị Philippines kiện ra toà, thì giờ đây hài lòng bấy nhiêu về sự "xích lại gần nhau" của 2 nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 19.10 tuyên bố hài lòng trong việc giải quyết tranh chấp thông qua hội đàm, đối thoại. Bà Oánh nói bất cứ ai mong muốn hoà bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng tại châu Á Thái Bình Dương đều hoan nghênh chuyến thăm của ông Duterte.

    Tổng thống Philippines: Đã đến lúc tạm biệt 'người bạn Mỹ' - ảnh 2

    Tổng thống Duterte nói với người dân Philippines rằng sẽ vạch ra con đường mới cho chính sách ngoại giao của đất nướcREUTERS

    Trong khi đó, Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc cũng đăng bài chỉ trích Mỹ đã đối xử với Philippines như "con tốt thí" và khen việc Philippines định hình lại chính sách ngoại giao dựa trên lợi ích của đất nước.

    Ngoài ra, Trung Quốc cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc chiến chống ma tuý mà Tổng thống Duterte đang tiến hành ở Philippines, trong khi Mỹ lại lo ngại vì những vấn đề nhân quyền. Hơn 3.700 người thiệt mạng trong các chiến dịch liên quan đến ma tuý ở Philippines kể từ khi ông Duterte ra lệnh truy quét tội phạm ma tuý. Ngọc Trần chuyển

    Bảo Vinh


    Bàn ra tán vào (0)

    Comment




    • Input symbols

    Mỹ: ông Duterte có quá nhiều phát biểu đáng ngại

    Phát biểu tại Trung Quốc ngày 19.10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định sẽ không đến Mỹ nữa vì chỉ bị mắng chửi ở đó ( ai bảo tự chui đầu vào rọ Tàu).






    Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte, đã đưa ra quá nhiều lời phát biểu gây quan ngại biểu hiện sự không chắc chắn về mối quan hệ của nước này với Hoa Kỳ và trái ngược với mối quan hệ đồng minh hai nước, theo tuyên bố của Tòa Bạch Ốc tuyên bố ngày 20/10.

    "Trong vài tháng qua, chúng ta đã thấy quá nhiều những bình luận công khai từ Tổng thống Duterte,” người phát ngôn Tòa Bạch Ốc, Josh Earnest, nói với báo giới tại cuộc họp báo thường kỳ.

    “Và mức độ thường xuyên của luận điệu đó càng làm tăng thêm yếu tố không chắc chắn cho mối quan hệ của chúng ta mà cũng không thăng tiến lợi ích của bên nào cả, ” ông Earnest nhấn mạnh.









    Tổng thống Rodrigo Duterte nói sẽ không đến Mỹ nữa và đã đến lúc nói lời tạm biệt "người bạn Mỹ"REUTER

    VOA


    Phát biểu tại Trung Quốc ngày 19.10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định sẽ không đến Mỹ nữa vì chỉ bị mắng chửi ở đó; đồng thời cho biết đã đến lúc tạm biệt "người bạn Mỹ".


      Tổng thống Rodrigo Duterte đang có chuyến công du tại Trung Quốc nhằm khẳng định chính sách độc lập về ngoại giao của Philippines đối với Mỹ, đồng thời tiến đến gần hơn với Trung Quốc.

      Phát biểu trước cộng đồng người Philippines ở Bắc Kinh ngày 19.10, ông Duterte cho biết người dân nước này không hưởng lợi gì nhiều từ mối quan hệ liên minh lâu dài với Mỹ, theo AFP ngày 20.10.

      "Bạn ở tại nước tôi chỉ vì lợi ích của riêng bạn. Thế thì đã đến lúc nói lời tạm biệt, ông bạn. Tôi sẽ không đến Mỹ nữa. Tôi sẽ chỉ bị chửi rủa tại đó", Tổng thống Philippines khẳng định. Ông Duterte sau đó còn tiếp tục nặng lời đối với Tổng thống Barack Obama.

      Ông Duterte bày tỏ sự chán ngán đối với chính sách ngoại giao bị phương Tây gây ảnh hưởng của Philippines. Ông khẳng định việc Philippines xa rời Trung Quốc không phải là chính sách do Philippines làm ra; đồng thời tuyên bố sẽ vạch ra một con đường mới.

      Tổng thống Philippines: Đã đến lúc tạm biệt 'người bạn Mỹ' - ảnh 1

      TIN LIÊN QUAN

      Ông Duterte thăm Trung Quốc: Không bàn quyền đánh cá ở Biển Đông

      Ngày 19.10, Ngoại trưởng Philippines tuyên bố mục đích chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Rodrigo Duterte là để nói chuyện kinh tế, thương mại, sẽ không đề cập tới quyền đánh cá của ngư dân Philippines trên Biển Đông.

      Mối quan hệ Philippines - Trung Quốc căng thẳng trong thời gian người tiền nhiệm của ông Duterte, Benigno Aquino lãnh đạo đất nước. Trong thời gian này, Philippines kiện Trung Quốc lên toà trọng tài quốc tế vì những tranh chấp ởBiển Đông.

      Tuy nhiên sau khi ông Duterte lên làm tổng thống vào cuối tháng 6, chính sách ngoại giao của nước này bắt đầu xoay chuyển về phía Trung Quốc trong khi ông Duterte quay lưng với Mỹ, huỷ các cuộc tuần tra chung trên Biển Đông và đe doạ chấm dứt tập trận chung.

      Trung Quốc tức giận bao nhiêu về việc bị Philippines kiện ra toà, thì giờ đây hài lòng bấy nhiêu về sự "xích lại gần nhau" của 2 nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 19.10 tuyên bố hài lòng trong việc giải quyết tranh chấp thông qua hội đàm, đối thoại. Bà Oánh nói bất cứ ai mong muốn hoà bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng tại châu Á Thái Bình Dương đều hoan nghênh chuyến thăm của ông Duterte.

      Tổng thống Philippines: Đã đến lúc tạm biệt 'người bạn Mỹ' - ảnh 2

      Tổng thống Duterte nói với người dân Philippines rằng sẽ vạch ra con đường mới cho chính sách ngoại giao của đất nướcREUTERS

      Trong khi đó, Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc cũng đăng bài chỉ trích Mỹ đã đối xử với Philippines như "con tốt thí" và khen việc Philippines định hình lại chính sách ngoại giao dựa trên lợi ích của đất nước.

      Ngoài ra, Trung Quốc cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc chiến chống ma tuý mà Tổng thống Duterte đang tiến hành ở Philippines, trong khi Mỹ lại lo ngại vì những vấn đề nhân quyền. Hơn 3.700 người thiệt mạng trong các chiến dịch liên quan đến ma tuý ở Philippines kể từ khi ông Duterte ra lệnh truy quét tội phạm ma tuý. Ngọc Trần chuyển

      Bảo Vinh


      BÀN RA TÁN VÀO

      Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

      'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

      Xem Thêm

      Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

      Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

      Xem Thêm

      Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

      Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

      Xem Thêm

      Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

      Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

      Xem Thêm

      Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

      Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

      Xem Thêm

      Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

      Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

      Xem Thêm

      Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

      Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

      Xem Thêm

      Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

      Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

      Xem Thêm

      Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

      Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

      Xem Thêm