Kinh Khổ
Năm 2017, năm thiết lập thể chế dân chủ ở Việt Nam.
Nhóm Bà Đầm Xòe.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo: Toàn dân vùng lên giải thể thể chế cộng sản cầm quyền.

Ảnh:Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành nông nghiệp, ngày 26/12/ 2016.
Ngày 26/12/2016 tại Hà Nội, giữa thanh thiên bạch nhật, trước đông
đảo cán bộ ngành Nông nghiệp nông thôn nước ta, Ủy viên BCT, thủ tưởng
chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chính thức phát động phong trào toàn dân vùng
lên giải thể thể chế cộng sản cầm quyền. Thủ tướng đã nhận định và dỏng
dạc phát động:
“Thể chế do chúng ta đặt ra, nghĩ ra, nhưng mà chúng ta lại sợ nó. Thể
chế ràng buộc sự phát triển thì phải bãi bỏ ngay, đừng để các thể chế đó
bắt chúng ta phải chạy theo, phải sợ nó một cách vô lý… – Nguyên văn
lời thủ tướng”. Các báo chí lề đảng và mạng xã hội đã đồng loạt đăng
nguyên văn lời nói này của thủ tướng.
Thủ tướng đã chỉ ra rất rõ ràng, cái thể
chế đang “ràng buộc sự phát triển, đang bắt chúng ta phải chạy theo” và
khốn nạn nhất là “do chúng ta nghĩ ra, đặt ra, nhưng lại sợ nó một cách
vô lý”, vì vậy nhất quyết “phải bãi bỏ ngay” nó đi.
Cái thể chế nước ta hiện nay đang tồn tại là thể chế gì? Nó tồn tại đã bao năm và từ đâu?
Nói gọn lại, thể chế nước ta hiện nay đang là thể chế, “đảng lãnh đạo,
nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Mà Đảng thì được quyền lãnh đạo
“toàn diện và triệt để”, Nhà nước của đảng cũng quản lý “toàn diện và
triệt để” và nhân dân thì cũng được “làm chủ” toàn diện và triệt để.
Nhưng thực tế thì chỉ có đảng và nhà nước của đảng mới thực hiện đúng
nhiệm vụ theo thể chế “lãnh đạo” và “quản lý” còn nhân dân thì chỉ “làm
chủ toàn diện và triệt để” những gì đảng muốn và nhà nước sai khiến. Thể
chế này có từ năm 1945, được dựng lên theo Học thuyết Mác Le nin về xây
dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Với hàng loạt những “lời
hay ý đẹp”: “dân chủ triệu lần hơn dân chủ tư sản, chính quyền là của
dân do dân vì dân, chính quyền chỉ là công cụ của dân”… nhưng hiện thực
diễn ra thì ngược lại. Đảng ăn không từ một thứ gì của dân, ai nói
ngược, làm ngược ý đảng thì lập tức bị đàn áp, bắt bớ, tống tù và tiêu
diệt….
Cái thể thế phản động chống lại quyền của nhân dân đã tồn tạo hơn 70
năm. Thể chế chỉ có đảng và nhà nước của đảng được tự do muôn làm gì thì
làm, còn nhân dân “làm chủ” chỉ như kẻ nô lệ, nghĩ và làm được gì đều
phải theo tư tưởng và chỉ đạo hành động của đảng và nhà nước của đảng.
Sau hơn 70 năm duy trì cái thể chế này, núi sông, đất nước Việt Nam tan
hoang, chất chồng xương máu nhân dân qua liên miên các cuộc chiến tranh;
đầy đọa và ghìm đầu cả một dân tộc ngày một chui sâu xuống hầm mộ không
lối ra và hiện tại đang từng ngày phải đối mặt với nguy cơ mất nước,
mất dân tộc bởi Tàu Cộng. Trong cái thể chế “ Đảng lãnh đạo, nhà nước
quản lý, nhân dân làm chủ’ này, người được hưởng lợi duy nhất là tầng
lớp cộng sản làm lãnh đạo.
Nó đã như một thứ ung nhọt, phải “bãi bỏ ngay” nó đi là đúng rồi. Hoan
hô thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhìn thấy vấn đề và dũng cảm phát ra
lời kêu gọi “bãi bỏ ngay” nó , tức phải tiêu diệt ngay nó đi.
Vây, cụ thể phải “bãi bỏ ngay” cái gì?
Đương nhiên phải “bãi bỏ ngay” sự lãnh đạo độc tôn, độc quyền của đảng
cộng sản. Điều 4 trong Hiến pháp với quy định chỉ có đảng cộng sản Việt
Nam mới là lực lượng lãnh đạo xã hội Việt Nam phải đem đốt ra tro.Từ đó
xây dựng một nhà nước không của bất kỳ một cá nhân hay một tổ chức đảng
phải nào. Nhân dân sẽ thực sự làm chủ vận mệnh của đất nước, tự đầu mình
lựa chọn, tự tay mình bỏ phiêu bầu ra người đại diện cho mình quản lý
đất nước theo hình thức phổ thông đâu phiếu trực tiếp mà không có sự can
thiệp hướng dẫn, bắt ép của bất kỳ cá nhân hay một tổ chức nào, “bãi bỏ
ngay” kiểu dân chú giả cầy: chỉ có đảng cộng sản mới được cử người ra
ứng cử. Bên cạnh đó, công an, bộ đôi hoàn toàn thuộc về nhân dân, có
nhiệm vụ bảo vệ đất nước, giữ gìn trật tự an ninh cho nhân dân, đất
nước. Ngành tư pháp có nhiệm vụ xét xử theo luật và chỉ ra bản án theo
luật mà không có bất kỳ sự chỉ đạo của cá nhân hay tổ chức đảng phải
nào. Vân vân.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo đã quá rõ ràng.
Hỡi toàn dân, toàn quân, toàn đảng viên đảng cộng sản Việt Nam hãy bắt
tay ngay vào hành động giải thể thế chế cộng sản đang độc tôn cầm quyền
hiện nay.
Cùng với các hội đoàn, đảng phái khác sẽ mọc lên như nấm sau mưa sau
tuyên bố của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các đảng viên cộng sản hãy dứt
khoát và lập tức rời khỏi tổ chức cộng sản, nhanh chóng thành lập ngay
các đảng phái mới, đưa ngay ra chương trình hành động, và chuẩn bị cử
ngươi ra ứng cử vào các chức vụ quản lý đất nước từ xã phường đến trung
ương. Các tổ chức cần phải khẩn chương hình thành càng nhanh càng tốt.
Nếu hình thành chậm, sẽ bị các đảng khác hình thành trước, cử người ra
trước đè chết ngươi của đảng sinh sau và hoạt động muộn.
Ngành tuyên giáo, các nhà văn nhà báo, các nhân sĩ, trí thức, công nhân
viên chức, rủ bỏ ngay não trạng u mê trí ngủ, cần nhận ra, đây là lúc
các vị được mở mồm nói lên tiếng nói của mình, không còn gì phải sợ. Các
vị lên án, tố cáo hay ngợi khen ai, tổ chức nào xin cứ việc tuy duy
bằng cái đầu tự do và độc lập của mình. Nhưng để tránh bị dân chúng làm
phiền, các vị chớ có khen cộng sản, thể chế của cộng sản. Các vị cứ khen
như đã từng khen, không những các vị luôn luôn chỉ là những trí ngủ, bị
xã hội coi kinh mà nó còn trái ý với lời kêu gọi “bãi bỏ ngay” của thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc. Và quan trọng hơn, sự khen của quý vị không đúng
với hiện thực, vì cái thế chế cộng sản không có gì đang khen, nó đã
thành búi rẻ rác năm trong hố rác phế thải của lịch sử rồi lâu rồi. Cái
thứ mà đến ngay một tứ trụ của cộng sản, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,
cũng đã dứi khoát đoạn tuyệt với nó rồi: “phải bãi bỏ ngay”.
Nhân dân, đặc biệt là dân oan. Thời cơ giải oan và giành lại những gì đã
mất bởi thể chế cộng sản cũng đang nằm trong tay bà con, nhân dân. Nhân
dân, dân oan hãy cùng nắm tay nhau tiến bước trên con đường giải thế
thể chế cộng sản càm quyền. Bà con hãy anh dũng tiến lên. Các chú công
an, bộ đội, dân phòng, tất cả “thanh kiếm và lá chắn của chế độ” sẽ đi
cùng bà con chỉ là để bảo vệ bà con, không còn cảnh đàn áp, bắt bớ, tra
tấn, bỏ tù bà con nữa, vì lực lượng này cũng đã nhận được lệnh “bãi bỏ
ngay” thế chế cộng sản từ cấp trên của họ, cụ thể là của thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc.
Thưa toàn thể đồng.
Phát pháo lệnh giải thể chế độ cộng sản cầm quyền đã vang lên. Toàn dân
Việt Nam không thể bỏ qua cơ hội này. Câu nhận định tiên tri: chỉ có
cộng sản mới diệt được cộng sản đang hiện hữu sôi sục trên đất nước
chúng ta ngay từ ngày đấu năm 2017. “Bỉnh chúc vô minh Quang tự diệt/
Trọng Ngân bạc Phúc Sản tất vong”, cũng chưa bao giờ lại lộ ra rõ nét
như hôm nay trên đất nước ta. Người Việt Nam ta ở trong nước và nước
ngoài còn chần chừ gì nữa, hãy nắm tay nhau sát cánh bên thủ tưởng, đứng
lên lật đố chể chế cộng sản cầm quyền.
Chúc mừng năm 2017, năm thể chế cộng sản bị “bãi bỏ ngay” và chế độ dân chủ sẽ được thiết lập ở Việt Nam.
Xin chúc mừng năm mới..
NBĐX
https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2017/01/04/nam-2017-nam-thiet-lap-the-che-dan-chu-o-viet-nam/
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Năm 2017, năm thiết lập thể chế dân chủ ở Việt Nam.
Nhóm Bà Đầm Xòe.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo: Toàn dân vùng lên giải thể thể chế cộng sản cầm quyền.

Ảnh:Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành nông nghiệp, ngày 26/12/ 2016.
Ngày 26/12/2016 tại Hà Nội, giữa thanh thiên bạch nhật, trước đông
đảo cán bộ ngành Nông nghiệp nông thôn nước ta, Ủy viên BCT, thủ tưởng
chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chính thức phát động phong trào toàn dân vùng
lên giải thể thể chế cộng sản cầm quyền. Thủ tướng đã nhận định và dỏng
dạc phát động:
“Thể chế do chúng ta đặt ra, nghĩ ra, nhưng mà chúng ta lại sợ nó. Thể
chế ràng buộc sự phát triển thì phải bãi bỏ ngay, đừng để các thể chế đó
bắt chúng ta phải chạy theo, phải sợ nó một cách vô lý… – Nguyên văn
lời thủ tướng”. Các báo chí lề đảng và mạng xã hội đã đồng loạt đăng
nguyên văn lời nói này của thủ tướng.
Thủ tướng đã chỉ ra rất rõ ràng, cái thể
chế đang “ràng buộc sự phát triển, đang bắt chúng ta phải chạy theo” và
khốn nạn nhất là “do chúng ta nghĩ ra, đặt ra, nhưng lại sợ nó một cách
vô lý”, vì vậy nhất quyết “phải bãi bỏ ngay” nó đi.
Cái thể chế nước ta hiện nay đang tồn tại là thể chế gì? Nó tồn tại đã bao năm và từ đâu?
Nói gọn lại, thể chế nước ta hiện nay đang là thể chế, “đảng lãnh đạo,
nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Mà Đảng thì được quyền lãnh đạo
“toàn diện và triệt để”, Nhà nước của đảng cũng quản lý “toàn diện và
triệt để” và nhân dân thì cũng được “làm chủ” toàn diện và triệt để.
Nhưng thực tế thì chỉ có đảng và nhà nước của đảng mới thực hiện đúng
nhiệm vụ theo thể chế “lãnh đạo” và “quản lý” còn nhân dân thì chỉ “làm
chủ toàn diện và triệt để” những gì đảng muốn và nhà nước sai khiến. Thể
chế này có từ năm 1945, được dựng lên theo Học thuyết Mác Le nin về xây
dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Với hàng loạt những “lời
hay ý đẹp”: “dân chủ triệu lần hơn dân chủ tư sản, chính quyền là của
dân do dân vì dân, chính quyền chỉ là công cụ của dân”… nhưng hiện thực
diễn ra thì ngược lại. Đảng ăn không từ một thứ gì của dân, ai nói
ngược, làm ngược ý đảng thì lập tức bị đàn áp, bắt bớ, tống tù và tiêu
diệt….
Cái thể thế phản động chống lại quyền của nhân dân đã tồn tạo hơn 70
năm. Thể chế chỉ có đảng và nhà nước của đảng được tự do muôn làm gì thì
làm, còn nhân dân “làm chủ” chỉ như kẻ nô lệ, nghĩ và làm được gì đều
phải theo tư tưởng và chỉ đạo hành động của đảng và nhà nước của đảng.
Sau hơn 70 năm duy trì cái thể chế này, núi sông, đất nước Việt Nam tan
hoang, chất chồng xương máu nhân dân qua liên miên các cuộc chiến tranh;
đầy đọa và ghìm đầu cả một dân tộc ngày một chui sâu xuống hầm mộ không
lối ra và hiện tại đang từng ngày phải đối mặt với nguy cơ mất nước,
mất dân tộc bởi Tàu Cộng. Trong cái thể chế “ Đảng lãnh đạo, nhà nước
quản lý, nhân dân làm chủ’ này, người được hưởng lợi duy nhất là tầng
lớp cộng sản làm lãnh đạo.
Nó đã như một thứ ung nhọt, phải “bãi bỏ ngay” nó đi là đúng rồi. Hoan
hô thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhìn thấy vấn đề và dũng cảm phát ra
lời kêu gọi “bãi bỏ ngay” nó , tức phải tiêu diệt ngay nó đi.
Vây, cụ thể phải “bãi bỏ ngay” cái gì?
Đương nhiên phải “bãi bỏ ngay” sự lãnh đạo độc tôn, độc quyền của đảng
cộng sản. Điều 4 trong Hiến pháp với quy định chỉ có đảng cộng sản Việt
Nam mới là lực lượng lãnh đạo xã hội Việt Nam phải đem đốt ra tro.Từ đó
xây dựng một nhà nước không của bất kỳ một cá nhân hay một tổ chức đảng
phải nào. Nhân dân sẽ thực sự làm chủ vận mệnh của đất nước, tự đầu mình
lựa chọn, tự tay mình bỏ phiêu bầu ra người đại diện cho mình quản lý
đất nước theo hình thức phổ thông đâu phiếu trực tiếp mà không có sự can
thiệp hướng dẫn, bắt ép của bất kỳ cá nhân hay một tổ chức nào, “bãi bỏ
ngay” kiểu dân chú giả cầy: chỉ có đảng cộng sản mới được cử người ra
ứng cử. Bên cạnh đó, công an, bộ đôi hoàn toàn thuộc về nhân dân, có
nhiệm vụ bảo vệ đất nước, giữ gìn trật tự an ninh cho nhân dân, đất
nước. Ngành tư pháp có nhiệm vụ xét xử theo luật và chỉ ra bản án theo
luật mà không có bất kỳ sự chỉ đạo của cá nhân hay tổ chức đảng phải
nào. Vân vân.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo đã quá rõ ràng.
Hỡi toàn dân, toàn quân, toàn đảng viên đảng cộng sản Việt Nam hãy bắt
tay ngay vào hành động giải thể thế chế cộng sản đang độc tôn cầm quyền
hiện nay.
Cùng với các hội đoàn, đảng phái khác sẽ mọc lên như nấm sau mưa sau
tuyên bố của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các đảng viên cộng sản hãy dứt
khoát và lập tức rời khỏi tổ chức cộng sản, nhanh chóng thành lập ngay
các đảng phái mới, đưa ngay ra chương trình hành động, và chuẩn bị cử
ngươi ra ứng cử vào các chức vụ quản lý đất nước từ xã phường đến trung
ương. Các tổ chức cần phải khẩn chương hình thành càng nhanh càng tốt.
Nếu hình thành chậm, sẽ bị các đảng khác hình thành trước, cử người ra
trước đè chết ngươi của đảng sinh sau và hoạt động muộn.
Ngành tuyên giáo, các nhà văn nhà báo, các nhân sĩ, trí thức, công nhân
viên chức, rủ bỏ ngay não trạng u mê trí ngủ, cần nhận ra, đây là lúc
các vị được mở mồm nói lên tiếng nói của mình, không còn gì phải sợ. Các
vị lên án, tố cáo hay ngợi khen ai, tổ chức nào xin cứ việc tuy duy
bằng cái đầu tự do và độc lập của mình. Nhưng để tránh bị dân chúng làm
phiền, các vị chớ có khen cộng sản, thể chế của cộng sản. Các vị cứ khen
như đã từng khen, không những các vị luôn luôn chỉ là những trí ngủ, bị
xã hội coi kinh mà nó còn trái ý với lời kêu gọi “bãi bỏ ngay” của thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc. Và quan trọng hơn, sự khen của quý vị không đúng
với hiện thực, vì cái thế chế cộng sản không có gì đang khen, nó đã
thành búi rẻ rác năm trong hố rác phế thải của lịch sử rồi lâu rồi. Cái
thứ mà đến ngay một tứ trụ của cộng sản, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,
cũng đã dứi khoát đoạn tuyệt với nó rồi: “phải bãi bỏ ngay”.
Nhân dân, đặc biệt là dân oan. Thời cơ giải oan và giành lại những gì đã
mất bởi thể chế cộng sản cũng đang nằm trong tay bà con, nhân dân. Nhân
dân, dân oan hãy cùng nắm tay nhau tiến bước trên con đường giải thế
thể chế cộng sản càm quyền. Bà con hãy anh dũng tiến lên. Các chú công
an, bộ đội, dân phòng, tất cả “thanh kiếm và lá chắn của chế độ” sẽ đi
cùng bà con chỉ là để bảo vệ bà con, không còn cảnh đàn áp, bắt bớ, tra
tấn, bỏ tù bà con nữa, vì lực lượng này cũng đã nhận được lệnh “bãi bỏ
ngay” thế chế cộng sản từ cấp trên của họ, cụ thể là của thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc.
Thưa toàn thể đồng.
Phát pháo lệnh giải thể chế độ cộng sản cầm quyền đã vang lên. Toàn dân
Việt Nam không thể bỏ qua cơ hội này. Câu nhận định tiên tri: chỉ có
cộng sản mới diệt được cộng sản đang hiện hữu sôi sục trên đất nước
chúng ta ngay từ ngày đấu năm 2017. “Bỉnh chúc vô minh Quang tự diệt/
Trọng Ngân bạc Phúc Sản tất vong”, cũng chưa bao giờ lại lộ ra rõ nét
như hôm nay trên đất nước ta. Người Việt Nam ta ở trong nước và nước
ngoài còn chần chừ gì nữa, hãy nắm tay nhau sát cánh bên thủ tưởng, đứng
lên lật đố chể chế cộng sản cầm quyền.
Chúc mừng năm 2017, năm thể chế cộng sản bị “bãi bỏ ngay” và chế độ dân chủ sẽ được thiết lập ở Việt Nam.
Xin chúc mừng năm mới..
NBĐX
https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2017/01/04/nam-2017-nam-thiet-lap-the-che-dan-chu-o-viet-nam/