Kinh Khổ
Người Buôn Gió - Độc tài quân phiệt.
Nhờ có quân đội hậu thuẫn cho mình, Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra được quy định trái khoáy nhằm loại các đối thủ trong bộ chính trị để mình ông ta đoạt trọn quyền lực trong đảng.
Nhờ có quân đội hậu thuẫn cho mình, Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra được quy định trái khoáy nhằm loại các đối thủ trong bộ chính trị để mình ông ta đoạt trọn quyền lực trong đảng.
Nhờ có quân đội hậu thuẫn cho mình, Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra được quy định trái khoáy nhằm loại các đối thủ trong bộ chính trị để mình ông ta đoạt trọn quyền lực trong đảng.
Sau khi dùng thế lực quân đội làm áp lực để gạt bỏ hết những đối thủ
chính trị trong Đảng, Nguyễn Phú Trọng tiếp tục đi bước nữa là thắt chặt
nền dân chủ trong xã hội Việt Nam. Là người am hiểu về chế độ độc tài
toàn trị, Nguyễn Phú Trọng đã rút ra bài học xương máu để bảo về chế độ
độc tài phải có họng súng của quân đội mới là thứ vũ khí duy nhất hiệu
quả. Cách đây không lâu, một tướng của quân đội tên Bùi Phan Kỷ đã thằng
thắn nói rằng. Muốn chống được diễn biễn hoà bình, quân đội phải biết
bắn vào đâu. Tướng Kỳ dẫn chứng đầy tiếc nuối cuộc thay đổi ở Đông Âu
lẽ ra đã không xảy ra nếu như các chính trị viên biết ra lệnh bắn vào
đám biểu tình.
Hiểu được điều ấy, Nguyễn Phú Trọng đang xây dựng cho quân đội những
tên chỉ huy sắt máu để sẵn sàng đàn áp những biểu tình đòi hỏi thay đổi
chế độ bằng họng súng. Bắt đầu ở nhiệm kỳ thứ hai của Nguyễn Phú Trọng,
Tổng Cục Chính Trị Quân Đội không còn e dè như trước kia, giờ đây họ
công khai trắng trợn cạn thiệp vào những việc dân sự trong xã hội, điển
hình là việc bầu cử đại biểu quốc hội tới đây.
Tờ báo Quân Đội Nhân Dân, một tờ báo của Tổng Cục Chính Trị Quân Đội
lần đầu tiên cử phóng viên tham gia đấu tố những người dân tự ứng cử vào
quốc hội. Rất công phu, họ thực hiện một chuỗi bài viết do phóng viên
và cộng tác viên của họ đến từng địa bàn sinh sống của người tự ứng cử
để vạch vòi, bịa đặt, gán ghép những điều hạ uy tín những người dân tham
gia ứng cử. Chỉ trong một tuần của tháng 3 năm 2016, tờ báo quân đội
nhân dân đã ra liên tiếp nhiều bài viết đánh phá những người tự ứng cử.
Chuỗi bài này nhằm phụ hoạ cho lời phát động tấn công của Nguyễn Phú
Trọng, đầu tháng 3 này, Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước cử tri rằng
không lên để lọt quôc hội các phần tử thế này, thế khác.
Từ lời phát biểu này của Nguyễn Phú Trọng, báo quân đội nhân dân vào
cuộc trực tiếp, đây là hành động quân đội can thiệp thô bạo vào tiến
trình dân sự của xã hội. Song song với cuộc đấu tố trên mặt dư luận là
những khó dễ mà cơ quan an ninh, chính quyền địa phương tạo ra khiến
những người tự ứng cử gặp rất nhiều khó khăn.
Đến đây thì đã rõ dã tâm của Nguyễn Phú Trọng, kẻ núp dưới chiêu bài
xây dựng đảng để biến quân đội thành một lực lượng chính quy đàn áp dân
chủ trên mọi phương diện. Điều nguy hiểm nhất nếu Nguyễn Phú Trọng cứ
kéo dài tình trạng lạm dụng quân đội để làm công cụ bảo vệ quyền lực của
Trọng, bảo vệ chế độ này. Những tướng lãnh quân đội bị sai lệch mục
tiêu bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ. Đua nhau tìm kiếm công trạng trong việc
đàn áp, đấu tranh trong nội bộ để được chức tước, quyền lực. Điển hình
như hai tướng Ngô Xuân Lịch, Lương Cường không có công trạng thành tích
gì trong khi chủ quyền đất nước bị xâm hại nghiêm trọng, chỉ thực hiện
việc uốn nắn quân đội sẵn sàng đàn áp nhân dân, tìm cách né tránh hoà
hoãn trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, kết thân với quân Trung Quốc xâm lược
theo chủ trương của Nguyễn Phú Trọng mà được thăng tiến vào bộ máy cao
cấp nhất của đảng và Nhà Nước.
Nguyễn Phú Trọng đang làm tha hoá tinh thần chính thống bảo vệ chủ
quyền đất nước của quân đội nhân dân Việt Nam. Thay thế vào mục tiêu bảo
vệ chủ quyền, Trọng đã hướng quân đội và mục tiêu đàn áp nhân dân để
bảo vệ chế độ. Đây là cách Trọng gián tiếp làm cho tinh thần chống ngoại
xâm của quân đội bị suy yếu và xao lãng, điều mà quân xâm lược Trung
Quốc rất mong muốn quân đội Việt Nam bị chệch hướng tinh thần như vậy.
Mặc dù đã nắm tuyệt đối quyền lực lãnh đạo đất nước, nhưng đến nay
Nguyễn Phú Trọng chưa hề có phát biểu rõ ràng nào thể hiện quan điểm
cứng rắn với Trung Quốc trước vấn đề chủ quyền. Nhưng trong nội bộ đảng
và nội bộ nhân dân trong nước, Nguyễn Phú Trọng không ngần ngại bày tỏ
những phát biểu, chỉ thị, chỉ đạo bộc lộ tính độc đoán, khát máu, độc
tài trong các vấn đề liên quan đến dân chủ.
Cần thiết lúc này là vạch rõ thủ đoạn dùng quân đội để trấn áp dân chủ
của Nguyễn Phú Trọng, cần những báo cáo gửi tới các nguyên thủ quốc gia
của các nước tiến bộ trên thế giới. Đưa ra thông điệp cảnh báo với các
nước này rằng họ đang tiếp tay cho một tên độc tài quân phiệt mới Việt
Nam.
Từ một kẻ chuyên lý luận xây dựng đảng cộng sản, Nguyễn Phú Trọng đang
lột xác thành một tên độc tài quân phiệt. Nếu không có biện pháp ngăn
chặn Nguyễn Phú Trọng, cuộc tắm máu phong trào dân chủ ở Việt Nam có thể
diễn ra trong tương lai là điều tất yếu.
Người Buôn Gió
(Blog Người Buôn Gió)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Người Buôn Gió - Độc tài quân phiệt.
Nhờ có quân đội hậu thuẫn cho mình, Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra được quy định trái khoáy nhằm loại các đối thủ trong bộ chính trị để mình ông ta đoạt trọn quyền lực trong đảng.
Nhờ có quân đội hậu thuẫn cho mình,
Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra được quy định trái khoáy nhằm loại các đối
thủ trong bộ chính trị để mình ông ta đoạt trọn quyền lực trong đảng.
Sau khi dùng thế lực quân đội làm áp lực để gạt bỏ hết những đối thủ
chính trị trong Đảng, Nguyễn Phú Trọng tiếp tục đi bước nữa là thắt chặt
nền dân chủ trong xã hội Việt Nam. Là người am hiểu về chế độ độc tài
toàn trị, Nguyễn Phú Trọng đã rút ra bài học xương máu để bảo về chế độ
độc tài phải có họng súng của quân đội mới là thứ vũ khí duy nhất hiệu
quả. Cách đây không lâu, một tướng của quân đội tên Bùi Phan Kỷ đã thằng
thắn nói rằng. Muốn chống được diễn biễn hoà bình, quân đội phải biết
bắn vào đâu. Tướng Kỳ dẫn chứng đầy tiếc nuối cuộc thay đổi ở Đông Âu
lẽ ra đã không xảy ra nếu như các chính trị viên biết ra lệnh bắn vào
đám biểu tình.
Hiểu được điều ấy, Nguyễn Phú Trọng đang xây dựng cho quân đội những
tên chỉ huy sắt máu để sẵn sàng đàn áp những biểu tình đòi hỏi thay đổi
chế độ bằng họng súng. Bắt đầu ở nhiệm kỳ thứ hai của Nguyễn Phú Trọng,
Tổng Cục Chính Trị Quân Đội không còn e dè như trước kia, giờ đây họ
công khai trắng trợn cạn thiệp vào những việc dân sự trong xã hội, điển
hình là việc bầu cử đại biểu quốc hội tới đây.
Tờ báo Quân Đội Nhân Dân, một tờ báo của Tổng Cục Chính Trị Quân Đội
lần đầu tiên cử phóng viên tham gia đấu tố những người dân tự ứng cử vào
quốc hội. Rất công phu, họ thực hiện một chuỗi bài viết do phóng viên
và cộng tác viên của họ đến từng địa bàn sinh sống của người tự ứng cử
để vạch vòi, bịa đặt, gán ghép những điều hạ uy tín những người dân tham
gia ứng cử. Chỉ trong một tuần của tháng 3 năm 2016, tờ báo quân đội
nhân dân đã ra liên tiếp nhiều bài viết đánh phá những người tự ứng cử.
Chuỗi bài này nhằm phụ hoạ cho lời phát động tấn công của Nguyễn Phú
Trọng, đầu tháng 3 này, Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước cử tri rằng
không lên để lọt quôc hội các phần tử thế này, thế khác.
Từ lời phát biểu này của Nguyễn Phú Trọng, báo quân đội nhân dân vào
cuộc trực tiếp, đây là hành động quân đội can thiệp thô bạo vào tiến
trình dân sự của xã hội. Song song với cuộc đấu tố trên mặt dư luận là
những khó dễ mà cơ quan an ninh, chính quyền địa phương tạo ra khiến
những người tự ứng cử gặp rất nhiều khó khăn.
Đến đây thì đã rõ dã tâm của Nguyễn Phú Trọng, kẻ núp dưới chiêu bài
xây dựng đảng để biến quân đội thành một lực lượng chính quy đàn áp dân
chủ trên mọi phương diện. Điều nguy hiểm nhất nếu Nguyễn Phú Trọng cứ
kéo dài tình trạng lạm dụng quân đội để làm công cụ bảo vệ quyền lực của
Trọng, bảo vệ chế độ này. Những tướng lãnh quân đội bị sai lệch mục
tiêu bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ. Đua nhau tìm kiếm công trạng trong việc
đàn áp, đấu tranh trong nội bộ để được chức tước, quyền lực. Điển hình
như hai tướng Ngô Xuân Lịch, Lương Cường không có công trạng thành tích
gì trong khi chủ quyền đất nước bị xâm hại nghiêm trọng, chỉ thực hiện
việc uốn nắn quân đội sẵn sàng đàn áp nhân dân, tìm cách né tránh hoà
hoãn trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, kết thân với quân Trung Quốc xâm lược
theo chủ trương của Nguyễn Phú Trọng mà được thăng tiến vào bộ máy cao
cấp nhất của đảng và Nhà Nước.
Nguyễn Phú Trọng đang làm tha hoá tinh thần chính thống bảo vệ chủ
quyền đất nước của quân đội nhân dân Việt Nam. Thay thế vào mục tiêu bảo
vệ chủ quyền, Trọng đã hướng quân đội và mục tiêu đàn áp nhân dân để
bảo vệ chế độ. Đây là cách Trọng gián tiếp làm cho tinh thần chống ngoại
xâm của quân đội bị suy yếu và xao lãng, điều mà quân xâm lược Trung
Quốc rất mong muốn quân đội Việt Nam bị chệch hướng tinh thần như vậy.
Mặc dù đã nắm tuyệt đối quyền lực lãnh đạo đất nước, nhưng đến nay
Nguyễn Phú Trọng chưa hề có phát biểu rõ ràng nào thể hiện quan điểm
cứng rắn với Trung Quốc trước vấn đề chủ quyền. Nhưng trong nội bộ đảng
và nội bộ nhân dân trong nước, Nguyễn Phú Trọng không ngần ngại bày tỏ
những phát biểu, chỉ thị, chỉ đạo bộc lộ tính độc đoán, khát máu, độc
tài trong các vấn đề liên quan đến dân chủ.
Cần thiết lúc này là vạch rõ thủ đoạn dùng quân đội để trấn áp dân chủ
của Nguyễn Phú Trọng, cần những báo cáo gửi tới các nguyên thủ quốc gia
của các nước tiến bộ trên thế giới. Đưa ra thông điệp cảnh báo với các
nước này rằng họ đang tiếp tay cho một tên độc tài quân phiệt mới Việt
Nam.
Từ một kẻ chuyên lý luận xây dựng đảng cộng sản, Nguyễn Phú Trọng đang
lột xác thành một tên độc tài quân phiệt. Nếu không có biện pháp ngăn
chặn Nguyễn Phú Trọng, cuộc tắm máu phong trào dân chủ ở Việt Nam có thể
diễn ra trong tương lai là điều tất yếu.
Người Buôn Gió
(Blog Người Buôn Gió)