Kinh Khổ
Nguyễn Chí Rận: Tướng gì mà ăn nói quàng xiên !_ Hà Phương..
( HNPĐ )Trong bài phỏng vấn soạn sẵn, tướng Nguyễn chí Vịnh, thứ trưởng Quốc Phòng của CSVN đã trả lời báo Tuổi Trẻ trong nước vào tháng 12 năm 2012, đại ý tập trung 3 vấn đề chính, như:
1/Ý thức hệ cộng sản giữa Trung cộng và csVN là di sản "quí báu", có quyết định chi phối đến sự liên hệ của hai nước, v,v... 2/Nước Trung cộng hùng mạnh bên cạnh là chỗ dựa vũng chắc cho csVN xây dựng thành công XHCN..
3/Dân phải tin tưởng rằng đảng ,nhà nước và quân đội ta luôn quyết tâm bảo vệ Tổ Quốc và chủ quyền Quốc Gia.
4/Do những điểm trên, dân ta không nên biểu tỉnh chống Trung công, gây mất ổn định chính trị, làm lợi cho "lực lượng thù địch" từ bên ngoài.
5/Mỹ trở lại Tái Bình Dương không phải để giúp ổn định ở đó mà vì lợi ích riêng của họ. Nếu Mỹ không thực thi đúng như lời Mỹ nói trước khi trở lại thì Mỹ sẽ phải bỏ chạy khỏi vùng nầy như hồi 1975 ở Việt Nam(sic)
Tướng gì mà ăn nói quàng xiêng, tiền hậu bất nhất , mâu thuẫn, viện dẫn chủ nghĩa xã hội để quên đi Tổ Quốc. Trước sự xâm chiếm đất liền, biển đảo, tài nguyên mà cứ vì ý thức hệ công sản để cấm dân biểu tình chống lại quân Tàu cộng xâm lược. Cấm dân biểu tình chống xâm lược mà lại nói đảng, nhà nước và quân đội quyết tâm bảo vệ Tổ Quốc? Thì ra y muốn nói rằng ta chỉ chống quân tư bản xâm lược mà thôi! Đã thế lại lên giọng thầy đời , hù dọa Hoa Kỳ trong chiến lược ở Châu Á Thái Bình Dương! Rõ ràng là thằng mù sờ voi, hoặc nói cách khác là y chẳng biết mô tê gì đến tình hình thế giới và sách lược toàn cầu của Hoa Kỳ cả. Đúng là Nguyễn Chí Rận như bài "TỰ RẬN" dưới đây. Mời bà con xem chơi.
NGUYỄN CHÍ VỊNH TỰ RẬN
Nguyễn chí Vịnh hay là chí rận,
Nói năng nghe lấn cấn buồn cười:
Việt-Trung đồng chí lâu đời,
Không nên chống lại dẫu người hiếp ta.(?)
Biển đảo Hoàng-Trường Sa ta giữ,
Dù mất cũng tranh thủ hòa bình.(?)
Không vì xúi giục bỉểu tình,(?)
Mất lòng "nhân nghĩa" thì mình ích chi.(?)
Cộng sản còn..."cộng qui" còn đó,
Cái "tam vô" tỏ rõ "đại đồng"(!)
Núi non cho đến vợ chồng,
Việt Nam-Trung quốc của chung một nhà.(?)
Mồm Chí Rận thật là quá thối,
Hút máu người nên nỗi ngu đần.
Đêm ngày chui ở lai quần,
Bao la trời rộng tưởng chừng là đây!!!
Hà Phương
( HNPĐ )
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Nguyễn Chí Rận: Tướng gì mà ăn nói quàng xiên !_ Hà Phương..
( HNPĐ )Trong bài phỏng vấn soạn sẵn, tướng Nguyễn chí Vịnh, thứ trưởng Quốc Phòng của CSVN đã trả lời báo Tuổi Trẻ trong nước vào tháng 12 năm 2012, đại ý tập trung 3 vấn đề chính, như:
1/Ý thức hệ cộng sản giữa Trung cộng và csVN là di sản "quí báu", có quyết định chi phối đến sự liên hệ của hai nước, v,v... 2/Nước Trung cộng hùng mạnh bên cạnh là chỗ dựa vũng chắc cho csVN xây dựng thành công XHCN..
3/Dân phải tin tưởng rằng đảng ,nhà nước và quân đội ta luôn quyết tâm bảo vệ Tổ Quốc và chủ quyền Quốc Gia.
4/Do những điểm trên, dân ta không nên biểu tỉnh chống Trung công, gây mất ổn định chính trị, làm lợi cho "lực lượng thù địch" từ bên ngoài.
5/Mỹ trở lại Tái Bình Dương không phải để giúp ổn định ở đó mà vì lợi ích riêng của họ. Nếu Mỹ không thực thi đúng như lời Mỹ nói trước khi trở lại thì Mỹ sẽ phải bỏ chạy khỏi vùng nầy như hồi 1975 ở Việt Nam(sic)
Tướng gì mà ăn nói quàng xiêng, tiền hậu bất nhất , mâu thuẫn, viện dẫn chủ nghĩa xã hội để quên đi Tổ Quốc. Trước sự xâm chiếm đất liền, biển đảo, tài nguyên mà cứ vì ý thức hệ công sản để cấm dân biểu tình chống lại quân Tàu cộng xâm lược. Cấm dân biểu tình chống xâm lược mà lại nói đảng, nhà nước và quân đội quyết tâm bảo vệ Tổ Quốc? Thì ra y muốn nói rằng ta chỉ chống quân tư bản xâm lược mà thôi! Đã thế lại lên giọng thầy đời , hù dọa Hoa Kỳ trong chiến lược ở Châu Á Thái Bình Dương! Rõ ràng là thằng mù sờ voi, hoặc nói cách khác là y chẳng biết mô tê gì đến tình hình thế giới và sách lược toàn cầu của Hoa Kỳ cả. Đúng là Nguyễn Chí Rận như bài "TỰ RẬN" dưới đây. Mời bà con xem chơi.
NGUYỄN CHÍ VỊNH TỰ RẬN
Nguyễn chí Vịnh hay là chí rận,
Nói năng nghe lấn cấn buồn cười:
Việt-Trung đồng chí lâu đời,
Không nên chống lại dẫu người hiếp ta.(?)
Biển đảo Hoàng-Trường Sa ta giữ,
Dù mất cũng tranh thủ hòa bình.(?)
Không vì xúi giục bỉểu tình,(?)
Mất lòng "nhân nghĩa" thì mình ích chi.(?)
Cộng sản còn..."cộng qui" còn đó,
Cái "tam vô" tỏ rõ "đại đồng"(!)
Núi non cho đến vợ chồng,
Việt Nam-Trung quốc của chung một nhà.(?)
Mồm Chí Rận thật là quá thối,
Hút máu người nên nỗi ngu đần.
Đêm ngày chui ở lai quần,
Bao la trời rộng tưởng chừng là đây!!!
Hà Phương
( HNPĐ )