Kinh Đời

Phụ nữ và con đường chính trị ở Việt Nam

Với xu hướng ngày càng có nhiều phụ nữ nắm giữ vai trò quan trọng trong bộ máy lãnh đạo quốc gia như nữ Tổng thống Đài Loan-Thái Anh Văn,
075_roberts-notitle160728_npNrc.jpg Ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton tại Hội nghị Toàn quốc đảng Dân chủ tại Philadelphia, Pennsylvania vào ngày 28 tháng bảy năm 2016. AFP photo
Với xu hướng ngày càng có nhiều phụ nữ nắm giữ vai trò quan trọng trong bộ máy lãnh đạo quốc gia như nữ Tổng thống Đài Loan-Thái Anh Văn, tân Thủ tướng Anh-Theresa May, và bà Hillary Clinton vừa được Đảng Dân Chủ bầu chọn là ứng viên Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử sắp tới hay tại Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Ngân vừa tái đắc cử trong vai trò Chủ tịch Quốc Hội; hình ảnh của những nữ lãnh đạo này có tác động và ảnh hưởng như thế nào đối với nữ giới là những người hoạt động chính trị ở trong nước?

Nữ ứng viên Tổng thống Mỹ đầu tiên

Vào lúc 6 giờ 39 phút tối 26 tháng 7 năm 2016, giờ miền Đông Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton trở thành ứng viên nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử. Không chỉ các thành viên trong Đảng Dân Chủ và số đông dân chúng bày tỏ niềm hân hoan khi bà Hillary Clinton được xướng tên là đại diện chính thức ra tranh cử Tổng thống Mỹ thứ 45 mà rất nhiều người trên khắp thế giới ghi nhận đây là thời điểm đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của nữ giới trong lãnh vực hoạt động chính trị. Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, người từng có thời gian học tập tại Hoa Kỳ, chia sẻ suy nghĩ của mình với Đài Á Châu Tự Do về thông tin bà Hillary Clinton có thể trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ:

“Cá nhân mình thì việc ông Barack Obama là người da màu lên làm Tổng thống Mỹ cũng giống như việc bà Hillary Clinton có khả năng trở thành Tổng thống Mỹ đều rất tốt vì điều đó thể hiện cho chúng ta thấy thế nào thật sự là dân chủ và tôn trọng nhân quyền ở một quốc gia như Mỹ hay ở các nước phương Tây. Mình cũng là phụ nữ, mình luôn ủng hộ phụ nữ có thể tham gia chính trị với vai trò thực chất chứ không phải vai trò như người ta gọi là ‘búp bê làm cảnh’.”
Mình cũng là phụ nữ, mình luôn ủng hộ phụ nữ có thể tham gia chính trị với vai trò thực chất chứ không phải vai trò như người ta gọi là ‘búp bê làm cảnh’. - Nhà báo Phạm Đoan Trang
Tên của những nữ nguyên thủ như Angela Markel, Thái Anh Văn, Theresa May, Hillary Clinton là niềm hứng khởi rất lớn cho nữ giới là những người đang hoạt động chính trị hoặc có ý định hoạt động chính trị ở khắp năm châu, trong đó có Việt Nam.

Qua cuộc bầu cử Quốc hội Khóa 14, nữ Chủ tịch đầu tiên của Quốc Hội Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng là hình tượng đáng ngưỡng mộ của nhiều bạn trẻ trong nước. Tuy nhiên những người quan tâm đến chính trường Việt Nam cho rằng các nữ lãnh đạo như bà Kim Ngân cũng chỉ là “búp bê làm cảnh”. Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang chia sẻ thêm với RFA quan điểm của chị về vai trò lãnh đạo của nữ giới tại Việt Nam:

“Theo quan điểm của mình thì nói như ông Hà Sĩ Phu là Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tụ thì ‘Chính quyền Cộng sản, thể chế Cộng sản thực chất là chế độ phong kiến cuối cùng’; có nghĩa là nó rất tôn tị trật tự, những người lãnh đạo hưởng rất nhiều lợi ích mà trách nhiệm rất ít, còn đối với quyền hạn của những người gọi là ‘cấp dưới’ thì rất khổ vì chịu nhiều trách nhiệm hơn và quyền lợi không có bao nhiêu.

Còn người phụ nữ gọi là làm chính trị ở Việt Nam phải ở diện ‘có thể kiếm soát được’; tức là những người đàn ông, nam giới đồng nghiệp của họ sắp đặt họ trong thành phần ‘những phụ nữ trong tầm kiểm soát’ và phải có giám sát, họ giống con búp bê trong chính trường nhiều hơn mà chúng tôi gọi đấy là ‘những người phụ nữ chấp nhận đủ cơ cấu giới tính’. Cơ cấu ở Việt Nam vẫn là như vậy. Tôi không biết có thể nội các hay Quốc Hội hiện giờ có gì khác không nhưng tôi nghĩ trong Bộ Chính trị hiện giờ thì phụ nữ vẫn là thiểu số và bà Ngân phải đạt những tiêu chí như tôi vừa nói.”


Đồng quan điểm với nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, một số phụ nữ trong nước Hòa Ái tiếp xúc cho biết rằng hầu hết nữ lãnh đạo ở Việt Nam không có vai trò thực chất trong các vị trí lãnh đạo quốc gia. Một nữ thính giả ở Hà Nội nói rằng bà Kim Ngân trong vai trò Chủ tịch Quốc Hội cho thấy dấu hiệu thay đổi tích cực trong chính phủ, xem trọng vai trò lãnh đạo của nữ giới hơn nhưng sẽ không bao giờ được nắm giữ các vị trí chủ đạo như nữ thủ tướng chẳng hạn. Trong khi đó, một nữ thính giả ở miền Tây Nam Bộ nhận xét trước giờ nữ lãnh đạo Việt Nam toàn giữ chức “phó” nhưng nay được chọn làm Chủ tịch Quốc Hội là điều đáng ghi nhận; tuy vậy trong mắt người dân các nữ lãnh đạo này vẫn không có thực quyền mà luôn bị chi phối bởi Đảng Cộng sản lãnh đạo mà thôi. Do đó, đây chính là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự thay đổi nhận thức về tham gia hoạt động chính trị đối với nữ giới ở Việt Nam.

Phụ nữ ứng cử Đại biểu Quốc Hội

nguyenxuandienjpg.jpg-400.jpg
Chị Nguyễn Trang Nhung, ứng cử viên độc lập Đại biểu Quốc Hội.
Mặc dù theo quan điểm chung của xã hội Việt Nam vẫn duy trì khái niệm nữ giới không thích hợp với sinh hoạt chính trị, tuy nhiên ngày càng có nhiều phụ nữ trong nước quan tâm cũng như tham gia vào các sinh hoạt xã hội và chính trị. Họ bày tỏ mong muốn chủ động góp phần xây dựng đất nước bằng tài trí tự thân với sự tin cậy bầu chọn của người dân chứ không phải qua hình thức “đảng cử dân bầu” và làm con rối bị giật dây theo ý muốn của đảng lãnh đạo. Từ Sài Gòn, chị Nguyễn Trang Nhung, người tự ra ứng cử Đại biểu Quốc Hội độc lập cho biết vì sao chị quyết định chọn con đường hoạt động chính trị:

“Lý do tôi hoạt động chính trị một cách rõ rệt hơn bởi vì tôi nghĩ rằng hoạt động chính trị là một con đường để có thể thay đổi đất nước trên tầm vóc vĩ mô. Có nhiều con đường có thể đóng góp cho đất nước nhưng hoạt động chính trị một chách đúng đắn là một con đường hiệu quả nhất.”
Lý do tôi hoạt động chính trị một cách rõ rệt hơn bởi vì tôi nghĩ rằng hoạt động chính trị là một con đường để có thể thay đổi đất nước trên tầm vóc vĩ mô. - chị Nguyễn Trang Nhung
Chị Nguyễn Trang Nhung cũng cho biết đã dự đoán trước rằng mình sẽ bị loại khi ra ứng cử độc lập nhưng chị lại không hình dung được cuộc sống của mình bị xáo trộn vì quyết định này. Chị Nguyễn Trang Nhung tâm sự với Hòa Ái là chỗ ở của chị luôn bị công an theo dõi và gây khó dễ đối với những người chủ cho thuê nhà nên phải thay đổi luôn và công ăn việc làm cũng không được suôn sẻ như trước.

“Về công việc thì vào tháng 5 là tôi nghỉ việc ở công ty và công ty không ký hợp đồng mới với tôi. Tôi cũng không dám chắc là công ty đã bị áp lực từ công an. Nói chung không thể chắc chắn được vì tôi không có thông tin đầy đủ. Tuy nhiên đây là một khả năng, có thể an ninh đã làm phiền tới công ty bằng một vài động tác thôi thì công ty cảm thấy phiền hà và công ty không ký hợp đồng mới với tôi rồi.”

Trường hợp của chị Nguyễn Trang Nhung không phải là cá biệt. Qua thông tin từ trang Facebook của các nữ ứng viên độc lập khác như ca sĩ Mai Khôi, ca sĩ Lâm Ngân Mai…đều gặp rắc rối trong cuộc sống với chính quyền sau khi họ công khai quyết định hoạt động chính trị của mình. Nhưng tựu chung, thế nào chăng nữa họ vẫn kiên định với con đường đã chọn và vững niềm tin trong xu hướng của thế giới rằng Việt Nam sẽ có những nữ lãnh đạo tài giỏi trong một ngày không xa dù trước mắt con đường chính trị mà họ theo đuổi dường như chỉ là ngõ cụt.
 
Hòa Ái
 
(RFA)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Phụ nữ và con đường chính trị ở Việt Nam

Với xu hướng ngày càng có nhiều phụ nữ nắm giữ vai trò quan trọng trong bộ máy lãnh đạo quốc gia như nữ Tổng thống Đài Loan-Thái Anh Văn,
075_roberts-notitle160728_npNrc.jpg Ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton tại Hội nghị Toàn quốc đảng Dân chủ tại Philadelphia, Pennsylvania vào ngày 28 tháng bảy năm 2016. AFP photo
Với xu hướng ngày càng có nhiều phụ nữ nắm giữ vai trò quan trọng trong bộ máy lãnh đạo quốc gia như nữ Tổng thống Đài Loan-Thái Anh Văn, tân Thủ tướng Anh-Theresa May, và bà Hillary Clinton vừa được Đảng Dân Chủ bầu chọn là ứng viên Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử sắp tới hay tại Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Ngân vừa tái đắc cử trong vai trò Chủ tịch Quốc Hội; hình ảnh của những nữ lãnh đạo này có tác động và ảnh hưởng như thế nào đối với nữ giới là những người hoạt động chính trị ở trong nước?

Nữ ứng viên Tổng thống Mỹ đầu tiên

Vào lúc 6 giờ 39 phút tối 26 tháng 7 năm 2016, giờ miền Đông Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton trở thành ứng viên nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử. Không chỉ các thành viên trong Đảng Dân Chủ và số đông dân chúng bày tỏ niềm hân hoan khi bà Hillary Clinton được xướng tên là đại diện chính thức ra tranh cử Tổng thống Mỹ thứ 45 mà rất nhiều người trên khắp thế giới ghi nhận đây là thời điểm đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của nữ giới trong lãnh vực hoạt động chính trị. Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, người từng có thời gian học tập tại Hoa Kỳ, chia sẻ suy nghĩ của mình với Đài Á Châu Tự Do về thông tin bà Hillary Clinton có thể trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ:

“Cá nhân mình thì việc ông Barack Obama là người da màu lên làm Tổng thống Mỹ cũng giống như việc bà Hillary Clinton có khả năng trở thành Tổng thống Mỹ đều rất tốt vì điều đó thể hiện cho chúng ta thấy thế nào thật sự là dân chủ và tôn trọng nhân quyền ở một quốc gia như Mỹ hay ở các nước phương Tây. Mình cũng là phụ nữ, mình luôn ủng hộ phụ nữ có thể tham gia chính trị với vai trò thực chất chứ không phải vai trò như người ta gọi là ‘búp bê làm cảnh’.”
Mình cũng là phụ nữ, mình luôn ủng hộ phụ nữ có thể tham gia chính trị với vai trò thực chất chứ không phải vai trò như người ta gọi là ‘búp bê làm cảnh’. - Nhà báo Phạm Đoan Trang
Tên của những nữ nguyên thủ như Angela Markel, Thái Anh Văn, Theresa May, Hillary Clinton là niềm hứng khởi rất lớn cho nữ giới là những người đang hoạt động chính trị hoặc có ý định hoạt động chính trị ở khắp năm châu, trong đó có Việt Nam.

Qua cuộc bầu cử Quốc hội Khóa 14, nữ Chủ tịch đầu tiên của Quốc Hội Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng là hình tượng đáng ngưỡng mộ của nhiều bạn trẻ trong nước. Tuy nhiên những người quan tâm đến chính trường Việt Nam cho rằng các nữ lãnh đạo như bà Kim Ngân cũng chỉ là “búp bê làm cảnh”. Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang chia sẻ thêm với RFA quan điểm của chị về vai trò lãnh đạo của nữ giới tại Việt Nam:

“Theo quan điểm của mình thì nói như ông Hà Sĩ Phu là Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tụ thì ‘Chính quyền Cộng sản, thể chế Cộng sản thực chất là chế độ phong kiến cuối cùng’; có nghĩa là nó rất tôn tị trật tự, những người lãnh đạo hưởng rất nhiều lợi ích mà trách nhiệm rất ít, còn đối với quyền hạn của những người gọi là ‘cấp dưới’ thì rất khổ vì chịu nhiều trách nhiệm hơn và quyền lợi không có bao nhiêu.

Còn người phụ nữ gọi là làm chính trị ở Việt Nam phải ở diện ‘có thể kiếm soát được’; tức là những người đàn ông, nam giới đồng nghiệp của họ sắp đặt họ trong thành phần ‘những phụ nữ trong tầm kiểm soát’ và phải có giám sát, họ giống con búp bê trong chính trường nhiều hơn mà chúng tôi gọi đấy là ‘những người phụ nữ chấp nhận đủ cơ cấu giới tính’. Cơ cấu ở Việt Nam vẫn là như vậy. Tôi không biết có thể nội các hay Quốc Hội hiện giờ có gì khác không nhưng tôi nghĩ trong Bộ Chính trị hiện giờ thì phụ nữ vẫn là thiểu số và bà Ngân phải đạt những tiêu chí như tôi vừa nói.”


Đồng quan điểm với nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, một số phụ nữ trong nước Hòa Ái tiếp xúc cho biết rằng hầu hết nữ lãnh đạo ở Việt Nam không có vai trò thực chất trong các vị trí lãnh đạo quốc gia. Một nữ thính giả ở Hà Nội nói rằng bà Kim Ngân trong vai trò Chủ tịch Quốc Hội cho thấy dấu hiệu thay đổi tích cực trong chính phủ, xem trọng vai trò lãnh đạo của nữ giới hơn nhưng sẽ không bao giờ được nắm giữ các vị trí chủ đạo như nữ thủ tướng chẳng hạn. Trong khi đó, một nữ thính giả ở miền Tây Nam Bộ nhận xét trước giờ nữ lãnh đạo Việt Nam toàn giữ chức “phó” nhưng nay được chọn làm Chủ tịch Quốc Hội là điều đáng ghi nhận; tuy vậy trong mắt người dân các nữ lãnh đạo này vẫn không có thực quyền mà luôn bị chi phối bởi Đảng Cộng sản lãnh đạo mà thôi. Do đó, đây chính là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự thay đổi nhận thức về tham gia hoạt động chính trị đối với nữ giới ở Việt Nam.

Phụ nữ ứng cử Đại biểu Quốc Hội

nguyenxuandienjpg.jpg-400.jpg
Chị Nguyễn Trang Nhung, ứng cử viên độc lập Đại biểu Quốc Hội.
Mặc dù theo quan điểm chung của xã hội Việt Nam vẫn duy trì khái niệm nữ giới không thích hợp với sinh hoạt chính trị, tuy nhiên ngày càng có nhiều phụ nữ trong nước quan tâm cũng như tham gia vào các sinh hoạt xã hội và chính trị. Họ bày tỏ mong muốn chủ động góp phần xây dựng đất nước bằng tài trí tự thân với sự tin cậy bầu chọn của người dân chứ không phải qua hình thức “đảng cử dân bầu” và làm con rối bị giật dây theo ý muốn của đảng lãnh đạo. Từ Sài Gòn, chị Nguyễn Trang Nhung, người tự ra ứng cử Đại biểu Quốc Hội độc lập cho biết vì sao chị quyết định chọn con đường hoạt động chính trị:

“Lý do tôi hoạt động chính trị một cách rõ rệt hơn bởi vì tôi nghĩ rằng hoạt động chính trị là một con đường để có thể thay đổi đất nước trên tầm vóc vĩ mô. Có nhiều con đường có thể đóng góp cho đất nước nhưng hoạt động chính trị một chách đúng đắn là một con đường hiệu quả nhất.”
Lý do tôi hoạt động chính trị một cách rõ rệt hơn bởi vì tôi nghĩ rằng hoạt động chính trị là một con đường để có thể thay đổi đất nước trên tầm vóc vĩ mô. - chị Nguyễn Trang Nhung
Chị Nguyễn Trang Nhung cũng cho biết đã dự đoán trước rằng mình sẽ bị loại khi ra ứng cử độc lập nhưng chị lại không hình dung được cuộc sống của mình bị xáo trộn vì quyết định này. Chị Nguyễn Trang Nhung tâm sự với Hòa Ái là chỗ ở của chị luôn bị công an theo dõi và gây khó dễ đối với những người chủ cho thuê nhà nên phải thay đổi luôn và công ăn việc làm cũng không được suôn sẻ như trước.

“Về công việc thì vào tháng 5 là tôi nghỉ việc ở công ty và công ty không ký hợp đồng mới với tôi. Tôi cũng không dám chắc là công ty đã bị áp lực từ công an. Nói chung không thể chắc chắn được vì tôi không có thông tin đầy đủ. Tuy nhiên đây là một khả năng, có thể an ninh đã làm phiền tới công ty bằng một vài động tác thôi thì công ty cảm thấy phiền hà và công ty không ký hợp đồng mới với tôi rồi.”

Trường hợp của chị Nguyễn Trang Nhung không phải là cá biệt. Qua thông tin từ trang Facebook của các nữ ứng viên độc lập khác như ca sĩ Mai Khôi, ca sĩ Lâm Ngân Mai…đều gặp rắc rối trong cuộc sống với chính quyền sau khi họ công khai quyết định hoạt động chính trị của mình. Nhưng tựu chung, thế nào chăng nữa họ vẫn kiên định với con đường đã chọn và vững niềm tin trong xu hướng của thế giới rằng Việt Nam sẽ có những nữ lãnh đạo tài giỏi trong một ngày không xa dù trước mắt con đường chính trị mà họ theo đuổi dường như chỉ là ngõ cụt.
 
Hòa Ái
 
(RFA)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm