Tham Khảo

Số phận của Iraq đã được định?- Lữ Giang

Năm 2003, khi Tổng Thống Bush mở cuộc tấn công lật đổ Tổng Thống Iraq Saddam Hussein, đa số người Việt đấu tranh theo cảm tính đều vui mừng vì nghĩ rằng sau Iraq sẽ đến Việt Nam. Một số cựu sĩ quan VNCH do tướng Lý Tồng Bá dẫn đầu

Năm 2003, khi Tổng Thống Bush mở cuộc tấn công lật đổ Tổng Thống Iraq Saddam Hussein, đa số người Việt đấu tranh theo cảm tính đều vui mừng vì nghĩ rằng sau Iraq sẽ đến Việt Nam. Một số cựu sĩ quan VNCH do tướng Lý Tồng Bá dẫn đầu, đã gởi thư tình nguyện đi chiến đấu ở Iraq. Lý Tống đang ở trong tù ở Thái Lan cũng đã “hiệp thông” bằng mấy câu thơ:
9 tháng 4 xe tăng Liên Quân tiến vào trung tâm Baghdad
Giữa tiếng hò reo của nhân dân Iraq
"Hoan hô Bush", chỉ một Thượng Đế
Và Saddam là kẻ thù của Thượng Đế!"
Tiếng gào như từ những khẩu thần công cấp tập
Khi bức tượng ngạo nghễ của Bạo chúa bị giật sập.
Trong khi đó, đa số các nhà phân tích đều tin rằng Hoa Kỳ đang lặp lại ở Iraq những gì đã xảy ra ở miến Nan Việt Nam trước 1975. Giờ đây mọi việc đã đúng như thế và thực tế còn tồi tệ hơn. Tờ Daily Mail cho biết thẩm phán Raouf Abdul Rahman, người tuyên án tử hình Cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein năm 2006, đã bị nhóm Quốc Gia Hồi Giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) bắt giữ hôm 16.6.2014 và bị treo cổ hai ngày sau đó.
Trong hơn 10 năm qua, chúng tôi đã viết hàng chục bài nói về cuộc chiến Iraq. Hôm nay chúng tôi chỉ xin tóm lược lại các biện pháp chính trị mà Hoa Kỳ đã thực hiện để cải biến Iraq thành con bài của Mỹ với những hậu quả không ai mong đợi. Các thủ đoạn của Hoa Kỳ một lần nữa xác định rằng việc xử dụng tôn giáo để làm thay đổi chế độ chính trị như ở VNCH trước đây và Iraq hiện nay, bao giờ cũng đưa tới những hậu quả nghiêm trọng và kéo dài. Hoa Kỳ đang đưa Iraq đi về đâu?
ÂM MƯU HÌNH THÀNH MỘT CHÍNH QUYỀN TAY SAI
Khi vừa mới xâm chiếm Iraq, Hoa Kỳ đã cho thành lập Liên Minh Cầm Quyền Lâm thời (Coalition of Provisional Authority - CPA) như là một chính phủ chuyển tiếp, nắm luôn cả quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Ngày 6.5.2003 Hoa Kỳ đã cử ông L. Paul Bremer làm Công Sứ Tổng Thống Hoa Kỳ (Presidential Envoy) đứng đầu chính quyền này.
CPA đã lập ra Hội đồng Điều Hành Iraq (Iraqi Governing Council - IGC) như một Chính Phủ Lâm Thời Iraq (Iraqi Interim Government). Hội Đồng cử ông Ghazi Mashal Ajil al-Yawer, một nhân vật chính trị Iraq làm Tổng Thống và ông Ayad Allawi, một con bài của CIA, làm Thủ Tướng.
Ông Ayad Allawi là một thành phần chống Saddam Hussein đã phải đi lưu vong và từng bị ám sát hụt ở Anh. Ông mới trở về lại Iraq sau khi Saddam Hussein bị lật đổ. Nhưng các nhà lãnh tạo tôn giáo và chính trị Iraq không chấp nhận ông. Ông Read Abu Hassan, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Baghdad nói: "Tại đất nước này, những mối quan hệ với CIA bị coi là chất độc chính trị. Việc Allawi từng là thành viên đảng Baath và sống lưu vong chẳng có ích gì…” Đài RFA đã ủng hộ ông rất mạnh mẽ, nhưng rồi ông cũng bị loại.
Ngày 3.5.2005, Chính Phủ Iraq Chuyển Tiếp (Iraqi Transitional Government) được thành lập và ông Ibrahim al-Jaafari (1947), lãnh tụ của Đảng Islamic Dawa của Shiite được cử làm Thủ Tướng. Nhưng ông này đã gây ra nhiều bất bình giữa các đảng phái và giáo phái, nên ngày 20.5.2006, khi Chính Phủ Thường Trực được thành lập, ông Jalal Talabani (1933) người Kurd được bầu làm Tổng Thống và ông Nouri al-Maliki, phó lãnh tụ của Đảng Islamic Dawa được cử làm Thủ Tướng. Chủ tịch Quốc Hội là một người thuộc giáo phái Sunni.
Nhưng một sự kết hợp theo hình thức như vậy không giúp gì cho việc đoàn kết quốc gia, vì đa số các lãnh tụ giáo phái Shiite không muốn chia nhiều quyền hành cho các lãnh tụ giáo phái Sunni và đa số các lãnh tụ Sunni đều coi chính phủ hiện tại là tay sai của Mỹ nên không muốn liên kết. Đa số người Iraq dù theo Shiite hay Sunni cũng không thích Mỹ và thường coi Mỹ là kẻ thù của Hổi Giáo. Đó là những nguyên nhân đưa đến thất bại mà người Mỹ không vượt qua được.
NOURI AL-MALIKI: CON BÀI MỸ KHÔNG THÍCH
Kế từ khi chính quyền thường trực của Iraq được thành lập ngày 20.5.2006, ông Nouri al-Maliki luôn được giáo phái Shiite chọn làm Thủ Tướng Iraq liên tiếp trong ba nhiệm kỳ, mặc dầu người Mỹ không thích ông.
Ông Nouri al-Maliki sinh ngày 20.6.1950, tốt nghiệp cử nhân rồi cao học và làm công chức trong Bộ Giáo Dục. Ông không chấp nhận sự cai trị của Saddam Hussein và gia nhập Đảng Islamic Dawa thuộc giáo phái Shiite. Vì có những hoạt động chống chính quyền rất mạnh, năm 1980 al-Maliki bị chế độ Saddam tuyên án tử hình, ông phải vượt biên, sống đời lưu vong tại Iran và Syria. Ông thành lập tổ chức Nghị hội Quốc gia Iraq, một lực lượng đối lập với Baghdad được Hoa Kỳ ủng hộ.
Sau khi Saddam Hussein bị lật đổ, al-Maliki hồi hương, tham gia Hội đồng Giải trừ đảng Baath của Mỹ và trở thành lãnh tụ số hai của Đảng Islamic Dawa. Khi lãnh tụ số một là Ibrahim al-Jaafari phải ra đi, ông được Quốc Hội Iraq cử làm Thủ Tướng.
Về đối nội, ông chủ trương liên kết nhiều hơn với các nhóm Sunni ôn hòa nhưng lại gặp sự chống đối mạnh mẽ của nhiều nhóm Shiite quá khích. Về đối ngoại, ông không chịu can dự vào chuyện giữa Israel và Hezbollah và tỏ ra thân thiện với Iran. Ông nói rằng chuyện Iraq là ưu tiên, Israel là phụ. Về quan hệ với Iran, một nước có đa số thuộc giáo phái Shiite, ông nói với Hoa Kỳ về vị trí của Iraq trong toàn cuộc Trung Đông, bên cạnh Iran, và coi đó chỉ là niềm riêng!
LỰC LƯỢNG SUNNI PHỤC THÙ
Hồi Giáo có hai giáo phái chính là Sunni và Shiite. Sunni chủ trương thành lập các cơ quan lãnh đạo theo thế quyền, còn Shiite muốn theo giáo quyền. Số tín đồ Sunni trên thế giới chiếm đến 80% trong khi Shiite chưa đến 20%. Nhưng tại Iraq, giáo phái Shiite chiếm đến 60%, Sunni chỉ khoảng 35%. Ấy thế mà dưới thời Saddam Hussein, Sunni đã lãnh đạo chính quyền.
Sau khi Tổng Thống Saddam Hussein bị lật đổ, nhiều nhóm Sunni đã phối hợp với al-Qaeda thành lập những nhóm kháng chiến gây khó khăn rất nhiều cho Hoa Kỳ và giáo phái Shiite được Hoa Kỳ xử dụng để cai trị đất nước. Nhiều lãnh tụ Hồi Giáo al-Qaeda và Sunni đã bị Hoa Kỳ bắt giam nhiều nơi, nhất là tại Bucca ở phía Nam Iraq. Đa số đã được phóng thích năm 2009 khi Hoa Kỳ bắt đầu rút quân.
Trong số các lãnh tụ này, có một nhân vật đang gây sóng gió ở Syria và Irad, đó là Abu Bakr al-Baghdadi. Ông sinh năm 1971 tại Dyala, Samarra, phía bắc Baghdad, đậu Tiến Sĩ thần học tại Đại Học Baghdad. Khi Hoa Kỳ xâm chiếm Iraq năm 2003 ông đang là giáo sĩ trong một giáo đường Hồi Giáo ở Baghdad. Ông bị bắt năm 2005 và được trả tự do năm 2009.
Sau khi được phóng thích, ông đã phối hợp với một lãnh tụ al-Qaeda có bí danh Abu Hamza al- Mujaher, thành lập tổ chức AQI (al-Qaeda of Iraq), một nhánh của al-Qaeda tại Iraq, quy tụ các kháng chiến quân Sunni. Nhưng tháng 4 năm 2010 al-Mujaher bị oanh kích chết, al-Baghdadi trở thành lãnh tụ của tổ chức này và biến AQI thành Quốc Gia Hồi Giáo Iraq (Isclamic State of Iraq – ISI). Mục tiêu lúc đầu chỉ là chống Mỹ và chính quyền Iraq của nhóm Hồi giáo Shiite theo Mỹ. Thấy chủ trương này đưa vào ngõ cụt, al-Baghdadi quyết định mở rộng cuộc chiến qua Syria và đổi Isclamic State of Iraq (ISI) thành Isclamic State of Iraq and Syria (ISIS), dùng thành phố Raqqa của Syria là tổng hành dinh của ISIS. Chủ trương của ông là chỉ chém giết mà không bao giờ nói. Chủ trương này đã biến ông thành một nhân vật huyền thoại. al-Baghdadi còn được mệnh danh là “al-Shabah” tức là bóng ma. Sự im lặng của tổ chức ông tạo ra một thứ huyền thoại kích thích giới trẻ bất mãn xã hội. Hàng ngàn tình nguyện quân thuộc Quân Đội Syria Tự Do được Tây phương yểm trợ hay tổ chức Mặt trận Al Nostra, một cánh tay nối dài của al-Qaeda tại Syria, đã bỏ hai tổ chức này đi theo ông.
Trên chiến trường, Abu Bakr al-Baghdadi tỏ ra là một chiến lược gia lợi hại. Lực lượng của ông tránh giao tranh với quân đội Syria nhưng bất thần đánh úp Mặt trận Al Nostra của al-Qaeda, giành quyền kiểm soát biên giới, tạo ra một hành lang an toàn nối với Iraq. Sau một tháng giữ im lặng, lãnh tụ al-Qaeda là al-Zawahiri đã đề nghị ISIS rời khỏi al-Quaeda. al-Baghdadi chẳng những không thèm quan tâm mà còn ra tay giết luôn người đại diện của al-Zawahiri. Cuối cùng, al-Zawahiri tuyên bố loại bỏ ISIS khỏi al-Qaeda với lý do ISIS quá sức man rợ. Sau đó al-Baghdadi đổi Isclamic State of Iraq and Syria (ISIS) thành Isclamic State of Iraq and Levant (ISIL), tức Quốc Gia Hồi Giáo Iraq và Cận Đông.
Chủ trương Al-Baghdadi lúc này không chỉ chống lại các nhóm Hồi Giáo Shiite mà còn thống nhất cộng đồng Hồi Giáo (Sunni) khắp thế giới dưới một thể chế chung, áp dụng triệt để luật Sharia của Hồi Giáo, người dân bị cấm xem bóng đá, hút thuốc, nghe nhạc, v.v.
Năm 2012, al-Baghdadi bắt đầu chiến dịch “giải phóng” Iraq. Vào tháng 7, ông đưa ra một kế hoạch có tên “Vượt qua những bức tường”, khởi đầu là mở các cuộc tấn công để giải thoát cho "các tù nhân Hồi giáo” và săn lùng, tiêu diệt các thẩm phán, các nhân viên điều tra và các cận vệ của họ. Ông hối thúc các thủ lãnh Hồi Giáo Sunni có người gia nhập al-Qaeda quay trở lại các thành trì trước đây của họ. Chiến dịch của ông không phải chỉ là đánh phá các cơ sở của Mỹ hay chính quyền Shiite mà đánh phá luôn các thánh đường của Hồi Giáo Shiite. Nhiều lãnh tụ Hồi Giáo đã lên án các vụ đặt bom này.
Trong tháng 6, ISIL đã mở cuộc tấn công nhanh và tàn bạo chiếm nhiều thành phố có tầm quan trọng chiến lược ở tỉnh Anbar vốn có đông người Hồi giáo Shiite: Qaim, Rutba, Rawa và Anah, kiểm soát nhiều mỏ dầu ở vùng Salahuddin, phía bắc Baghdad. Hôm 22.6.2014 các tay súng của ISIL đã chiếm được các tiền đồn biên giới al-Waleed nằm giáp với Syria và Turaibil giáp với Jordan, v.v.
Sự tàn bạo của ISIL nhanh chóng được thể hiện rõ: Tại Mosul, ít nhất 1.700 người đã bị hành quyết tập thể. Tại Tikrit cũng xảy ra những vụ hành quyết tương tự. Chính ISIL đã cho công bố nhiều bức ảnh về những vụ hành quyết này.
SỐ PHẬN IRAQ SẼ RA SAO?
Nhiều nhà quan sát đã cảnh báo nếu không có biện pháp nào cứu vãn kịp thời, chỉ một thời gian nữa Baghdad sẽ rơi vào tay các chiến binh Sunni. Điều chắc chắn là dù tình hình xảy ra như thế nào, Hoa Kỳ cũng sẽ không đem quân trở lại Iraq nữa. Thủ Tướng Maliki đã lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ oanh kích để ngăn chận sự tiến quân của ISIL. Nhưng việc này không dễ dàng vì Hoa Kỳ thiếu một hệ thống tình báo ở dưới đất như ở Pakistan hay Afghanistan. Hoa Kỳ mới gởi đến Iraq trên 300 nhân viên dân sự, có lẽ để giúp thiết lập hệ thống tình báo này.
Có nhiều dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ không chủ trương bảo vệ một chính quyền mạnh tại Iraq vì biết trước một chế độ như thế khó tồn tại. Trước khi rút lui, Hoa Kỳ đã huấn luyện khoảng từ 140.000 đến 250.000 quân nhân chiến đấu cho Iraq, nhưng việc huấn luyện quá sơ sài. Họ lại không được trang bị đầy đủ. Ngày 9.10.2012, Iraq phải ký nhiều hợp đồng mua vũ khí từ Nga, với tổng trị giá hơn 4,2 tỉ USD. Báo Vedomosti của Nga cho biết Iraq đã mua 30 trực thăng chiến đấu Mi-28NE và 42 bệ phóng rocket di động Pantsir-S1 của Nga. Trong khi đó, hôm 10.1.2014 vừa qua, các thủ lãnh lập pháp Hoa Kỳ cân nhắc quyết định chuyển giao vũ khí cho Baghdad, vì sợ Thủ Tướng Maliki dùng vào việc chống lại các đối thủ chính trị!
Có lẽ Hoa Kỳ cũng sẽ thi hành một đường lối ở Iraq như ở Libya: Sau khi thanh toán các lãnh tụ của họ, sẽ để cho các nhóm Hồi Giáo khác nhau về sắc tộc hay giáo phái thanh toán nhau và hình thành những khu tự trị riêng rẽ. Trong những ngày qua, đã có nhiều báo nói đến việc Iraq đang đối mặt với nguy cơ bị phân rã thành 3 quốc gia riêng biệt: người Kurd ở phía đông bắc, người Arập hệ phái Sunni ở phía bắc và người Arập hệ phái Shia ở phía nam. Ngay cả nếu điều đó không xảy ra thì chính quyền trung ương ở Baghdad cũng sẽ mất nhiều quyền lực.
Ngày 26.6.2014
Lữ Giang

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Số phận của Iraq đã được định?- Lữ Giang

Năm 2003, khi Tổng Thống Bush mở cuộc tấn công lật đổ Tổng Thống Iraq Saddam Hussein, đa số người Việt đấu tranh theo cảm tính đều vui mừng vì nghĩ rằng sau Iraq sẽ đến Việt Nam. Một số cựu sĩ quan VNCH do tướng Lý Tồng Bá dẫn đầu

Năm 2003, khi Tổng Thống Bush mở cuộc tấn công lật đổ Tổng Thống Iraq Saddam Hussein, đa số người Việt đấu tranh theo cảm tính đều vui mừng vì nghĩ rằng sau Iraq sẽ đến Việt Nam. Một số cựu sĩ quan VNCH do tướng Lý Tồng Bá dẫn đầu, đã gởi thư tình nguyện đi chiến đấu ở Iraq. Lý Tống đang ở trong tù ở Thái Lan cũng đã “hiệp thông” bằng mấy câu thơ:
9 tháng 4 xe tăng Liên Quân tiến vào trung tâm Baghdad
Giữa tiếng hò reo của nhân dân Iraq
"Hoan hô Bush", chỉ một Thượng Đế
Và Saddam là kẻ thù của Thượng Đế!"
Tiếng gào như từ những khẩu thần công cấp tập
Khi bức tượng ngạo nghễ của Bạo chúa bị giật sập.
Trong khi đó, đa số các nhà phân tích đều tin rằng Hoa Kỳ đang lặp lại ở Iraq những gì đã xảy ra ở miến Nan Việt Nam trước 1975. Giờ đây mọi việc đã đúng như thế và thực tế còn tồi tệ hơn. Tờ Daily Mail cho biết thẩm phán Raouf Abdul Rahman, người tuyên án tử hình Cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein năm 2006, đã bị nhóm Quốc Gia Hồi Giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) bắt giữ hôm 16.6.2014 và bị treo cổ hai ngày sau đó.
Trong hơn 10 năm qua, chúng tôi đã viết hàng chục bài nói về cuộc chiến Iraq. Hôm nay chúng tôi chỉ xin tóm lược lại các biện pháp chính trị mà Hoa Kỳ đã thực hiện để cải biến Iraq thành con bài của Mỹ với những hậu quả không ai mong đợi. Các thủ đoạn của Hoa Kỳ một lần nữa xác định rằng việc xử dụng tôn giáo để làm thay đổi chế độ chính trị như ở VNCH trước đây và Iraq hiện nay, bao giờ cũng đưa tới những hậu quả nghiêm trọng và kéo dài. Hoa Kỳ đang đưa Iraq đi về đâu?
ÂM MƯU HÌNH THÀNH MỘT CHÍNH QUYỀN TAY SAI
Khi vừa mới xâm chiếm Iraq, Hoa Kỳ đã cho thành lập Liên Minh Cầm Quyền Lâm thời (Coalition of Provisional Authority - CPA) như là một chính phủ chuyển tiếp, nắm luôn cả quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Ngày 6.5.2003 Hoa Kỳ đã cử ông L. Paul Bremer làm Công Sứ Tổng Thống Hoa Kỳ (Presidential Envoy) đứng đầu chính quyền này.
CPA đã lập ra Hội đồng Điều Hành Iraq (Iraqi Governing Council - IGC) như một Chính Phủ Lâm Thời Iraq (Iraqi Interim Government). Hội Đồng cử ông Ghazi Mashal Ajil al-Yawer, một nhân vật chính trị Iraq làm Tổng Thống và ông Ayad Allawi, một con bài của CIA, làm Thủ Tướng.
Ông Ayad Allawi là một thành phần chống Saddam Hussein đã phải đi lưu vong và từng bị ám sát hụt ở Anh. Ông mới trở về lại Iraq sau khi Saddam Hussein bị lật đổ. Nhưng các nhà lãnh tạo tôn giáo và chính trị Iraq không chấp nhận ông. Ông Read Abu Hassan, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Baghdad nói: "Tại đất nước này, những mối quan hệ với CIA bị coi là chất độc chính trị. Việc Allawi từng là thành viên đảng Baath và sống lưu vong chẳng có ích gì…” Đài RFA đã ủng hộ ông rất mạnh mẽ, nhưng rồi ông cũng bị loại.
Ngày 3.5.2005, Chính Phủ Iraq Chuyển Tiếp (Iraqi Transitional Government) được thành lập và ông Ibrahim al-Jaafari (1947), lãnh tụ của Đảng Islamic Dawa của Shiite được cử làm Thủ Tướng. Nhưng ông này đã gây ra nhiều bất bình giữa các đảng phái và giáo phái, nên ngày 20.5.2006, khi Chính Phủ Thường Trực được thành lập, ông Jalal Talabani (1933) người Kurd được bầu làm Tổng Thống và ông Nouri al-Maliki, phó lãnh tụ của Đảng Islamic Dawa được cử làm Thủ Tướng. Chủ tịch Quốc Hội là một người thuộc giáo phái Sunni.
Nhưng một sự kết hợp theo hình thức như vậy không giúp gì cho việc đoàn kết quốc gia, vì đa số các lãnh tụ giáo phái Shiite không muốn chia nhiều quyền hành cho các lãnh tụ giáo phái Sunni và đa số các lãnh tụ Sunni đều coi chính phủ hiện tại là tay sai của Mỹ nên không muốn liên kết. Đa số người Iraq dù theo Shiite hay Sunni cũng không thích Mỹ và thường coi Mỹ là kẻ thù của Hổi Giáo. Đó là những nguyên nhân đưa đến thất bại mà người Mỹ không vượt qua được.
NOURI AL-MALIKI: CON BÀI MỸ KHÔNG THÍCH
Kế từ khi chính quyền thường trực của Iraq được thành lập ngày 20.5.2006, ông Nouri al-Maliki luôn được giáo phái Shiite chọn làm Thủ Tướng Iraq liên tiếp trong ba nhiệm kỳ, mặc dầu người Mỹ không thích ông.
Ông Nouri al-Maliki sinh ngày 20.6.1950, tốt nghiệp cử nhân rồi cao học và làm công chức trong Bộ Giáo Dục. Ông không chấp nhận sự cai trị của Saddam Hussein và gia nhập Đảng Islamic Dawa thuộc giáo phái Shiite. Vì có những hoạt động chống chính quyền rất mạnh, năm 1980 al-Maliki bị chế độ Saddam tuyên án tử hình, ông phải vượt biên, sống đời lưu vong tại Iran và Syria. Ông thành lập tổ chức Nghị hội Quốc gia Iraq, một lực lượng đối lập với Baghdad được Hoa Kỳ ủng hộ.
Sau khi Saddam Hussein bị lật đổ, al-Maliki hồi hương, tham gia Hội đồng Giải trừ đảng Baath của Mỹ và trở thành lãnh tụ số hai của Đảng Islamic Dawa. Khi lãnh tụ số một là Ibrahim al-Jaafari phải ra đi, ông được Quốc Hội Iraq cử làm Thủ Tướng.
Về đối nội, ông chủ trương liên kết nhiều hơn với các nhóm Sunni ôn hòa nhưng lại gặp sự chống đối mạnh mẽ của nhiều nhóm Shiite quá khích. Về đối ngoại, ông không chịu can dự vào chuyện giữa Israel và Hezbollah và tỏ ra thân thiện với Iran. Ông nói rằng chuyện Iraq là ưu tiên, Israel là phụ. Về quan hệ với Iran, một nước có đa số thuộc giáo phái Shiite, ông nói với Hoa Kỳ về vị trí của Iraq trong toàn cuộc Trung Đông, bên cạnh Iran, và coi đó chỉ là niềm riêng!
LỰC LƯỢNG SUNNI PHỤC THÙ
Hồi Giáo có hai giáo phái chính là Sunni và Shiite. Sunni chủ trương thành lập các cơ quan lãnh đạo theo thế quyền, còn Shiite muốn theo giáo quyền. Số tín đồ Sunni trên thế giới chiếm đến 80% trong khi Shiite chưa đến 20%. Nhưng tại Iraq, giáo phái Shiite chiếm đến 60%, Sunni chỉ khoảng 35%. Ấy thế mà dưới thời Saddam Hussein, Sunni đã lãnh đạo chính quyền.
Sau khi Tổng Thống Saddam Hussein bị lật đổ, nhiều nhóm Sunni đã phối hợp với al-Qaeda thành lập những nhóm kháng chiến gây khó khăn rất nhiều cho Hoa Kỳ và giáo phái Shiite được Hoa Kỳ xử dụng để cai trị đất nước. Nhiều lãnh tụ Hồi Giáo al-Qaeda và Sunni đã bị Hoa Kỳ bắt giam nhiều nơi, nhất là tại Bucca ở phía Nam Iraq. Đa số đã được phóng thích năm 2009 khi Hoa Kỳ bắt đầu rút quân.
Trong số các lãnh tụ này, có một nhân vật đang gây sóng gió ở Syria và Irad, đó là Abu Bakr al-Baghdadi. Ông sinh năm 1971 tại Dyala, Samarra, phía bắc Baghdad, đậu Tiến Sĩ thần học tại Đại Học Baghdad. Khi Hoa Kỳ xâm chiếm Iraq năm 2003 ông đang là giáo sĩ trong một giáo đường Hồi Giáo ở Baghdad. Ông bị bắt năm 2005 và được trả tự do năm 2009.
Sau khi được phóng thích, ông đã phối hợp với một lãnh tụ al-Qaeda có bí danh Abu Hamza al- Mujaher, thành lập tổ chức AQI (al-Qaeda of Iraq), một nhánh của al-Qaeda tại Iraq, quy tụ các kháng chiến quân Sunni. Nhưng tháng 4 năm 2010 al-Mujaher bị oanh kích chết, al-Baghdadi trở thành lãnh tụ của tổ chức này và biến AQI thành Quốc Gia Hồi Giáo Iraq (Isclamic State of Iraq – ISI). Mục tiêu lúc đầu chỉ là chống Mỹ và chính quyền Iraq của nhóm Hồi giáo Shiite theo Mỹ. Thấy chủ trương này đưa vào ngõ cụt, al-Baghdadi quyết định mở rộng cuộc chiến qua Syria và đổi Isclamic State of Iraq (ISI) thành Isclamic State of Iraq and Syria (ISIS), dùng thành phố Raqqa của Syria là tổng hành dinh của ISIS. Chủ trương của ông là chỉ chém giết mà không bao giờ nói. Chủ trương này đã biến ông thành một nhân vật huyền thoại. al-Baghdadi còn được mệnh danh là “al-Shabah” tức là bóng ma. Sự im lặng của tổ chức ông tạo ra một thứ huyền thoại kích thích giới trẻ bất mãn xã hội. Hàng ngàn tình nguyện quân thuộc Quân Đội Syria Tự Do được Tây phương yểm trợ hay tổ chức Mặt trận Al Nostra, một cánh tay nối dài của al-Qaeda tại Syria, đã bỏ hai tổ chức này đi theo ông.
Trên chiến trường, Abu Bakr al-Baghdadi tỏ ra là một chiến lược gia lợi hại. Lực lượng của ông tránh giao tranh với quân đội Syria nhưng bất thần đánh úp Mặt trận Al Nostra của al-Qaeda, giành quyền kiểm soát biên giới, tạo ra một hành lang an toàn nối với Iraq. Sau một tháng giữ im lặng, lãnh tụ al-Qaeda là al-Zawahiri đã đề nghị ISIS rời khỏi al-Quaeda. al-Baghdadi chẳng những không thèm quan tâm mà còn ra tay giết luôn người đại diện của al-Zawahiri. Cuối cùng, al-Zawahiri tuyên bố loại bỏ ISIS khỏi al-Qaeda với lý do ISIS quá sức man rợ. Sau đó al-Baghdadi đổi Isclamic State of Iraq and Syria (ISIS) thành Isclamic State of Iraq and Levant (ISIL), tức Quốc Gia Hồi Giáo Iraq và Cận Đông.
Chủ trương Al-Baghdadi lúc này không chỉ chống lại các nhóm Hồi Giáo Shiite mà còn thống nhất cộng đồng Hồi Giáo (Sunni) khắp thế giới dưới một thể chế chung, áp dụng triệt để luật Sharia của Hồi Giáo, người dân bị cấm xem bóng đá, hút thuốc, nghe nhạc, v.v.
Năm 2012, al-Baghdadi bắt đầu chiến dịch “giải phóng” Iraq. Vào tháng 7, ông đưa ra một kế hoạch có tên “Vượt qua những bức tường”, khởi đầu là mở các cuộc tấn công để giải thoát cho "các tù nhân Hồi giáo” và săn lùng, tiêu diệt các thẩm phán, các nhân viên điều tra và các cận vệ của họ. Ông hối thúc các thủ lãnh Hồi Giáo Sunni có người gia nhập al-Qaeda quay trở lại các thành trì trước đây của họ. Chiến dịch của ông không phải chỉ là đánh phá các cơ sở của Mỹ hay chính quyền Shiite mà đánh phá luôn các thánh đường của Hồi Giáo Shiite. Nhiều lãnh tụ Hồi Giáo đã lên án các vụ đặt bom này.
Trong tháng 6, ISIL đã mở cuộc tấn công nhanh và tàn bạo chiếm nhiều thành phố có tầm quan trọng chiến lược ở tỉnh Anbar vốn có đông người Hồi giáo Shiite: Qaim, Rutba, Rawa và Anah, kiểm soát nhiều mỏ dầu ở vùng Salahuddin, phía bắc Baghdad. Hôm 22.6.2014 các tay súng của ISIL đã chiếm được các tiền đồn biên giới al-Waleed nằm giáp với Syria và Turaibil giáp với Jordan, v.v.
Sự tàn bạo của ISIL nhanh chóng được thể hiện rõ: Tại Mosul, ít nhất 1.700 người đã bị hành quyết tập thể. Tại Tikrit cũng xảy ra những vụ hành quyết tương tự. Chính ISIL đã cho công bố nhiều bức ảnh về những vụ hành quyết này.
SỐ PHẬN IRAQ SẼ RA SAO?
Nhiều nhà quan sát đã cảnh báo nếu không có biện pháp nào cứu vãn kịp thời, chỉ một thời gian nữa Baghdad sẽ rơi vào tay các chiến binh Sunni. Điều chắc chắn là dù tình hình xảy ra như thế nào, Hoa Kỳ cũng sẽ không đem quân trở lại Iraq nữa. Thủ Tướng Maliki đã lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ oanh kích để ngăn chận sự tiến quân của ISIL. Nhưng việc này không dễ dàng vì Hoa Kỳ thiếu một hệ thống tình báo ở dưới đất như ở Pakistan hay Afghanistan. Hoa Kỳ mới gởi đến Iraq trên 300 nhân viên dân sự, có lẽ để giúp thiết lập hệ thống tình báo này.
Có nhiều dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ không chủ trương bảo vệ một chính quyền mạnh tại Iraq vì biết trước một chế độ như thế khó tồn tại. Trước khi rút lui, Hoa Kỳ đã huấn luyện khoảng từ 140.000 đến 250.000 quân nhân chiến đấu cho Iraq, nhưng việc huấn luyện quá sơ sài. Họ lại không được trang bị đầy đủ. Ngày 9.10.2012, Iraq phải ký nhiều hợp đồng mua vũ khí từ Nga, với tổng trị giá hơn 4,2 tỉ USD. Báo Vedomosti của Nga cho biết Iraq đã mua 30 trực thăng chiến đấu Mi-28NE và 42 bệ phóng rocket di động Pantsir-S1 của Nga. Trong khi đó, hôm 10.1.2014 vừa qua, các thủ lãnh lập pháp Hoa Kỳ cân nhắc quyết định chuyển giao vũ khí cho Baghdad, vì sợ Thủ Tướng Maliki dùng vào việc chống lại các đối thủ chính trị!
Có lẽ Hoa Kỳ cũng sẽ thi hành một đường lối ở Iraq như ở Libya: Sau khi thanh toán các lãnh tụ của họ, sẽ để cho các nhóm Hồi Giáo khác nhau về sắc tộc hay giáo phái thanh toán nhau và hình thành những khu tự trị riêng rẽ. Trong những ngày qua, đã có nhiều báo nói đến việc Iraq đang đối mặt với nguy cơ bị phân rã thành 3 quốc gia riêng biệt: người Kurd ở phía đông bắc, người Arập hệ phái Sunni ở phía bắc và người Arập hệ phái Shia ở phía nam. Ngay cả nếu điều đó không xảy ra thì chính quyền trung ương ở Baghdad cũng sẽ mất nhiều quyền lực.
Ngày 26.6.2014
Lữ Giang

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm