Tin nóng trong ngày

TQ đã nhả VN cho Mỹ.- HaiViet Hoang

TT mới của Mỹ, Donald Trump đã làm vấn đề rõ ràng và sáng tỏ hơn khi ông gửi nguyên một hạm đội với HKMH USS Carl Vinson dẫn đầu.


Cụm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson đang tuần tra trên Biển Đông
Cựu TT Mỹ, Obama chỉ gửi có một vài chiến hạm tuần tra biển đông nên TQ đã phá vỡ hiệp định với Mỹ trong vấn đề biển đông năm 2014, là giữ ở nguyên trang, và TQ tiếp tục bồi đắp những đảo nhân tạo, thậm chí xây dựng những căn cứ quân sự trên những đảo đó.
TT mới của Mỹ, Donald Trump đã làm vấn đề rõ ràng và sáng tỏ hơn khi có những động tác chống đối thực tiễn là ông gửi nguyên một hạm đội với HKMH USS Carl Vinson dẫn đầu, không chỉ tuần tra mà thường xuyên có mặt ở biển đông, cộng vào đó ông Trump đã có cuộc nói chuyện với TT Đài loan ngay sau khi nhận chức, đã làm nổi lên một làn sóng sợ hãi trong chính quyền TQ về cái chủ trương chính sách "Một TQ" mà Mỹ đã đồng ý với TQ hơn 40 năm trước đây, nhưng hiện tại có thể bị Trump phá vỡ mà bán vũ khí cũng như trang bị cho Đài loan, sẽ trở thành một nguốn chống lại TQ mà TQ sợ nhất, vì người TQ khắp nơi trên thế giới sẽ quay lại ủng hộ Đài loan để chống TQ.
Chính vì lẽ đó mà bằng mọi giá TQ phải thương lượng để Mỹ không phá vỡ việc công nhận chính sách "Một Trung quốc" bấy lâu nay, mà trên bàn cờ sẽ có hai vấn đề đặt ra, một là Đài loan, hai là biển đông và VN.
TQ nếu muốn chiếm biển đông, thì TQ cần phải có VN, vì VN sẽ đóng vai trò là một căn cứ yểm trợ cho ý đồ thôn tính biển đông của TQ khi mà hải quân của TQ chưa đủ mạnh và kinh nghiệm cũng như kỹ thuật và trang bị quân sự của TQ chưa tiên tiến, nên VN là đia thế nguy hiểm nhất cho ý đồ chiếm đóng biển đông của TQ, vì nó có thể phá vỡ tất cả những gì TQ muốn làm để xây dựng một khu vực kiểm soát riêng của họ như ADIZ, do đó bất kể nước nào kiểm soát được VN thì sẽ khống chế biển đông, mà nếu thế, thì Mỹ dứt khoát phải kiểm soát được VN để TQ không thể chiếm đông biển đông mà Mỹ không phải động thủ không cần thiết với TQ khi chưa cần tới.
Vấn đề thứ hai, quan trọng hơn vấn đề biển đông là kế hoạch con đường tơ lựa của TQ, TQ muốn dùng kinh tế để khống chế các nước, nhất là các nước trong khu vực, tức cái quyền lực mềm mà TQ xử dụng lâu nay với Thái lan qua bàn tay của gia đình cựu TT Thaskin, đã bị Mỹ tiếp tay với những người Thái lan lật đổ cái chính phủ của gia đình Thaskin, vì những hậu quả do họ làm ra, trong khi VN là nước lớn trong khu vực, có tầm ảnh hưởng lên các nước khác, hơn thế, VN là điểm khởi đầu cho cái kế hoạch con đường tơ lụa trên biển của TQ, ngay sát TQ, nên Mỹ cũng sẽ bắt buộc không để cho TQ nắm VN, vì một khi cái kế hoạch con đường tơ lụa của TQ thành công, thì sự ảnh hưởng của TQ trên những quốc gia trong khu vực sẽ trở thành sức mạnh làm cho TQ có khả năng đối đầu với Mỹ không chỉ ở Đông nam Á mà sẽ là trên toàn thế giới, lức đó TQ mới thật sự là 1 cường quốc với khả năng đối đầu với các cường quốc khác trên thế giới.
Do đó, VN trở thành một nút chặn mà Mỹ và TQ đều muốn nắm. 
Để chống lại cái ý đồ và kế hoạch của TQ, cựu TT Obama của Mỹ đã lên kế hoạch với hiệp ước kinh tế TPP với mục đích ngăn chặn sự bùng lên của TQ, nhưng người TQ cũng biết điều này mà ra tay với những đòn đi trước, đón gió mà những gì xảy ra với kinh tế VN là 1 điẻn hình, hầu làm giảm thiểu hoặc ngăn chặn những hiệu quả của cái kế hoạch kinh tế TPP của Mỹ, thì đó chính là lý do để cho TT Trump đã xé cái hiệp ước TPP trước khi nó thành hình ngay vừa khi ông mới nhậm chức.
Ngay khi thấy Trump và chính phủ của ông có thứ thái độ dứt khoát và rõ ràng, người TQ hiểu rằng, Mỹ sẽ thẳng tay chứ không nửa nạc nửa mỡ như thời ông Obama, họ biết rằng chỉ có 1 cách duy nhất là thương lượng với Mỹ, mà từ đó bàn cờ sẽ có những nước thay đổi. 
Khi Trump thẳng thắn công nhận chính sách "Một Trung quốc" ngay sau khi ông mới công khai liên lạc với Đài loan và có những lời lẽ thắc mắc tại sao Mỹ phải tôn trong cái chủ trướng đó làm dậy sóng TQ mới chỉ vài ngày, thì đồng nghĩa với, nếu trước kia Mỹ đã đánh đổi VN cho TQ để được vào TQ, thì nay TQ phải nhả VN cho Mỹ để Mỹ quay trở lại VN.
Chỉ tiếp Dương khiết Trì, là đặc sứ cao cấp nhất của TQ có 15' có nghĩa rằng TQ đã chấp nhận điều kiện phải nhả VN ra cho Mỹ, mà những gì đang xẩy ra với VN hôm nay, chỉ là tiến trình thay đổi.

===============================

NHAT TAM HUYNH

TRANG DI HẬN

Phương Nam - đất của Lạc Hồng,
Con dân Lạc Việt, giống dòng Rồng Tiên.
Giờ đây nhìn lại hải biên (1),
Khắp miền đất nước gắn liền hiểm nguy.

Là trang DI HẬN khắc ghi:
Rước thù truyền kiếp… nói chi cơ đồ!
«Đỉnh cao trí tuệ» côn đồ
Non sông gấm vóc… cõi bờ đem dâng.

Ai yêu nước chẳng băn khoăn!
Nhìn Tàu khống chế từng phần núi sông.
Hỏi đâu quân đội anh hùng?
Cháu con Hưng Đạo, Quang Trung, Ngô Quyền!

Hiện nay trên khắp ba Miền
Tàu đang lợi dụng quan quyền, di dân.
Bằng hai cách (2) rất rõ ràng:
«Nhân công » khai thác, «thương nhân» trá hình…

Dân ta chịu nổi cực hình,
Đẩy vào kiếp sống trở thành lao nô.
Thế mà, chúng mãi tung hô:
“Bác Hồ vĩ đại - cơ đồ vinh quang”.

Bây giờ từng mảnh giang san,
Để Tàu thao túng cơ man nào lường.
Nhìn kia! Hải phận Hoàng Trường
Cộng ty dầu khì ''Hải dương'' tung hoành.

Ải Nam Quan - dải biên thành,
Bao triều đuổi giặc; lưu danh sử truyền.
Hồ-chính-đồng-giáp võ biền,
Tài kinh luân kém... chẳng liền biên cương.

Ba-đình toàn bọn bất lương,
Đủ trò dối trá thuộc phường ngu ngơ...
Để cho Tàu cộng thừa cơ,
Dùng đòn “hữu nghị” rồi trơ mắt nhìn.

Xuống đường dân chúng biểu tình,
“Công an” mọi cách rập rình theo chân;
Đó là diệu kế xiềng chân,
Hớ ra một tiếng.. mắt lườm là xong.

''Văn minh thế giới đại đồng!”
Nhục là “trí thức” lưng cong… cúi đầu ….
Biểu tình chống bọn giặc Tàu.
Bảo là: ''PHẢN ĐỘNG'' còn đâu sơn hà?

Huỳnh Nhất Tâm - 4.7.2012

(*) Hải phận và biên giới
(*) Nam-Trung-Bắc 
(*) Xâm lăng không tiếng súng chia làm ba phần:

1) Đã mua đứt vùng chiến lược Tây Nguyên, do tập đoàn thái thú Ba Đình; đứng đầu là đỗ mười, lê khả phiêu…nguyễn tấn dũng…

2) Những « nhà thầu » của Tàu cộng do bọn thái thú Ba-đình cúi đầu thực hiện kế hoạch xâm lăng của Tàu cộng trên mọi danh nghĩa thầu khoán. Bọn thái thú Ba-đình chỉ biết phản dân hại nước nên ngoài lợi và quyền là vốn luyến duy nhất của lũ bọn chúng thuộc « đỉnh cao trí tuệ », đã không còn hiểu biết chi về chiến thuật xâm lăng của Tàu, ai bảo cộng là khôn? Nếu khôn thì khôn theo câu tục ngữ của người xưa nói: «Khôn nhà dại chợ»

3) Bọn «thương nhân» chính là những tên bất nhân cấu kết với những tên bất nhân khác trong nước, được bọn thái thú tại Ba-đình phủ bao che làm trung gian cho nạn buôn người. Đó là vết dầu loang làm đảo lộn mọi tầng lớp xã hội một cách hết sức tàn ác còn hơn thời Pháp thuộc. Ai còn thương nòi, yêu nước muốn biết rõ xin hãy chịu khó vào mạng coi những bài viết tản mạn để biết xã hội đang dần dần bước vào ngõ cụt và sẽ sụp đổ.

VTB chuyen

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

TQ đã nhả VN cho Mỹ.- HaiViet Hoang

TT mới của Mỹ, Donald Trump đã làm vấn đề rõ ràng và sáng tỏ hơn khi ông gửi nguyên một hạm đội với HKMH USS Carl Vinson dẫn đầu.


Cụm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson đang tuần tra trên Biển Đông
Cựu TT Mỹ, Obama chỉ gửi có một vài chiến hạm tuần tra biển đông nên TQ đã phá vỡ hiệp định với Mỹ trong vấn đề biển đông năm 2014, là giữ ở nguyên trang, và TQ tiếp tục bồi đắp những đảo nhân tạo, thậm chí xây dựng những căn cứ quân sự trên những đảo đó.
TT mới của Mỹ, Donald Trump đã làm vấn đề rõ ràng và sáng tỏ hơn khi có những động tác chống đối thực tiễn là ông gửi nguyên một hạm đội với HKMH USS Carl Vinson dẫn đầu, không chỉ tuần tra mà thường xuyên có mặt ở biển đông, cộng vào đó ông Trump đã có cuộc nói chuyện với TT Đài loan ngay sau khi nhận chức, đã làm nổi lên một làn sóng sợ hãi trong chính quyền TQ về cái chủ trương chính sách "Một TQ" mà Mỹ đã đồng ý với TQ hơn 40 năm trước đây, nhưng hiện tại có thể bị Trump phá vỡ mà bán vũ khí cũng như trang bị cho Đài loan, sẽ trở thành một nguốn chống lại TQ mà TQ sợ nhất, vì người TQ khắp nơi trên thế giới sẽ quay lại ủng hộ Đài loan để chống TQ.
Chính vì lẽ đó mà bằng mọi giá TQ phải thương lượng để Mỹ không phá vỡ việc công nhận chính sách "Một Trung quốc" bấy lâu nay, mà trên bàn cờ sẽ có hai vấn đề đặt ra, một là Đài loan, hai là biển đông và VN.
TQ nếu muốn chiếm biển đông, thì TQ cần phải có VN, vì VN sẽ đóng vai trò là một căn cứ yểm trợ cho ý đồ thôn tính biển đông của TQ khi mà hải quân của TQ chưa đủ mạnh và kinh nghiệm cũng như kỹ thuật và trang bị quân sự của TQ chưa tiên tiến, nên VN là đia thế nguy hiểm nhất cho ý đồ chiếm đóng biển đông của TQ, vì nó có thể phá vỡ tất cả những gì TQ muốn làm để xây dựng một khu vực kiểm soát riêng của họ như ADIZ, do đó bất kể nước nào kiểm soát được VN thì sẽ khống chế biển đông, mà nếu thế, thì Mỹ dứt khoát phải kiểm soát được VN để TQ không thể chiếm đông biển đông mà Mỹ không phải động thủ không cần thiết với TQ khi chưa cần tới.
Vấn đề thứ hai, quan trọng hơn vấn đề biển đông là kế hoạch con đường tơ lựa của TQ, TQ muốn dùng kinh tế để khống chế các nước, nhất là các nước trong khu vực, tức cái quyền lực mềm mà TQ xử dụng lâu nay với Thái lan qua bàn tay của gia đình cựu TT Thaskin, đã bị Mỹ tiếp tay với những người Thái lan lật đổ cái chính phủ của gia đình Thaskin, vì những hậu quả do họ làm ra, trong khi VN là nước lớn trong khu vực, có tầm ảnh hưởng lên các nước khác, hơn thế, VN là điểm khởi đầu cho cái kế hoạch con đường tơ lụa trên biển của TQ, ngay sát TQ, nên Mỹ cũng sẽ bắt buộc không để cho TQ nắm VN, vì một khi cái kế hoạch con đường tơ lụa của TQ thành công, thì sự ảnh hưởng của TQ trên những quốc gia trong khu vực sẽ trở thành sức mạnh làm cho TQ có khả năng đối đầu với Mỹ không chỉ ở Đông nam Á mà sẽ là trên toàn thế giới, lức đó TQ mới thật sự là 1 cường quốc với khả năng đối đầu với các cường quốc khác trên thế giới.
Do đó, VN trở thành một nút chặn mà Mỹ và TQ đều muốn nắm. 
Để chống lại cái ý đồ và kế hoạch của TQ, cựu TT Obama của Mỹ đã lên kế hoạch với hiệp ước kinh tế TPP với mục đích ngăn chặn sự bùng lên của TQ, nhưng người TQ cũng biết điều này mà ra tay với những đòn đi trước, đón gió mà những gì xảy ra với kinh tế VN là 1 điẻn hình, hầu làm giảm thiểu hoặc ngăn chặn những hiệu quả của cái kế hoạch kinh tế TPP của Mỹ, thì đó chính là lý do để cho TT Trump đã xé cái hiệp ước TPP trước khi nó thành hình ngay vừa khi ông mới nhậm chức.
Ngay khi thấy Trump và chính phủ của ông có thứ thái độ dứt khoát và rõ ràng, người TQ hiểu rằng, Mỹ sẽ thẳng tay chứ không nửa nạc nửa mỡ như thời ông Obama, họ biết rằng chỉ có 1 cách duy nhất là thương lượng với Mỹ, mà từ đó bàn cờ sẽ có những nước thay đổi. 
Khi Trump thẳng thắn công nhận chính sách "Một Trung quốc" ngay sau khi ông mới công khai liên lạc với Đài loan và có những lời lẽ thắc mắc tại sao Mỹ phải tôn trong cái chủ trướng đó làm dậy sóng TQ mới chỉ vài ngày, thì đồng nghĩa với, nếu trước kia Mỹ đã đánh đổi VN cho TQ để được vào TQ, thì nay TQ phải nhả VN cho Mỹ để Mỹ quay trở lại VN.
Chỉ tiếp Dương khiết Trì, là đặc sứ cao cấp nhất của TQ có 15' có nghĩa rằng TQ đã chấp nhận điều kiện phải nhả VN ra cho Mỹ, mà những gì đang xẩy ra với VN hôm nay, chỉ là tiến trình thay đổi.

===============================

NHAT TAM HUYNH

TRANG DI HẬN

Phương Nam - đất của Lạc Hồng,
Con dân Lạc Việt, giống dòng Rồng Tiên.
Giờ đây nhìn lại hải biên (1),
Khắp miền đất nước gắn liền hiểm nguy.

Là trang DI HẬN khắc ghi:
Rước thù truyền kiếp… nói chi cơ đồ!
«Đỉnh cao trí tuệ» côn đồ
Non sông gấm vóc… cõi bờ đem dâng.

Ai yêu nước chẳng băn khoăn!
Nhìn Tàu khống chế từng phần núi sông.
Hỏi đâu quân đội anh hùng?
Cháu con Hưng Đạo, Quang Trung, Ngô Quyền!

Hiện nay trên khắp ba Miền
Tàu đang lợi dụng quan quyền, di dân.
Bằng hai cách (2) rất rõ ràng:
«Nhân công » khai thác, «thương nhân» trá hình…

Dân ta chịu nổi cực hình,
Đẩy vào kiếp sống trở thành lao nô.
Thế mà, chúng mãi tung hô:
“Bác Hồ vĩ đại - cơ đồ vinh quang”.

Bây giờ từng mảnh giang san,
Để Tàu thao túng cơ man nào lường.
Nhìn kia! Hải phận Hoàng Trường
Cộng ty dầu khì ''Hải dương'' tung hoành.

Ải Nam Quan - dải biên thành,
Bao triều đuổi giặc; lưu danh sử truyền.
Hồ-chính-đồng-giáp võ biền,
Tài kinh luân kém... chẳng liền biên cương.

Ba-đình toàn bọn bất lương,
Đủ trò dối trá thuộc phường ngu ngơ...
Để cho Tàu cộng thừa cơ,
Dùng đòn “hữu nghị” rồi trơ mắt nhìn.

Xuống đường dân chúng biểu tình,
“Công an” mọi cách rập rình theo chân;
Đó là diệu kế xiềng chân,
Hớ ra một tiếng.. mắt lườm là xong.

''Văn minh thế giới đại đồng!”
Nhục là “trí thức” lưng cong… cúi đầu ….
Biểu tình chống bọn giặc Tàu.
Bảo là: ''PHẢN ĐỘNG'' còn đâu sơn hà?

Huỳnh Nhất Tâm - 4.7.2012

(*) Hải phận và biên giới
(*) Nam-Trung-Bắc 
(*) Xâm lăng không tiếng súng chia làm ba phần:

1) Đã mua đứt vùng chiến lược Tây Nguyên, do tập đoàn thái thú Ba Đình; đứng đầu là đỗ mười, lê khả phiêu…nguyễn tấn dũng…

2) Những « nhà thầu » của Tàu cộng do bọn thái thú Ba-đình cúi đầu thực hiện kế hoạch xâm lăng của Tàu cộng trên mọi danh nghĩa thầu khoán. Bọn thái thú Ba-đình chỉ biết phản dân hại nước nên ngoài lợi và quyền là vốn luyến duy nhất của lũ bọn chúng thuộc « đỉnh cao trí tuệ », đã không còn hiểu biết chi về chiến thuật xâm lăng của Tàu, ai bảo cộng là khôn? Nếu khôn thì khôn theo câu tục ngữ của người xưa nói: «Khôn nhà dại chợ»

3) Bọn «thương nhân» chính là những tên bất nhân cấu kết với những tên bất nhân khác trong nước, được bọn thái thú tại Ba-đình phủ bao che làm trung gian cho nạn buôn người. Đó là vết dầu loang làm đảo lộn mọi tầng lớp xã hội một cách hết sức tàn ác còn hơn thời Pháp thuộc. Ai còn thương nòi, yêu nước muốn biết rõ xin hãy chịu khó vào mạng coi những bài viết tản mạn để biết xã hội đang dần dần bước vào ngõ cụt và sẽ sụp đổ.

VTB chuyen

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm