Tin nóng trong ngày
Thế giới 24h: Nhật thêm tàu cho Philippines
Nổi bật trong ngày
Tờ Philippine Daily Inquirer ngày 30/7 cho hay, một quan chức sứ quán  Nhật tại Manila tiết lộ rằng, Philippines sẽ sớm nhận được 12 tàu tuần  tra do Nhật Bản đóng để viện trợ cho Manila.
Công sứ Shinsuke Shimizu cho hay, Tokyo và Manila đã bắt đầu thảo luận  về dự án đóng mới hoàn toàn tàu tuần tra nhằm bổ sung cho đội tàu của  Lực lượng tuần duyên Philippines (PCG).
12 tàu tuần tra này sẽ mang nhiều thiết bị quan trọng, nhưng hiện chưa  rõ Tokyo sẽ đóng loại tàu như thế nào và chuyển giao tàu cho phía Manila  theo diện cấp vốn hỗ trợ ODA hay tài trợ. 
                            | 
        
| Vị trí bãi cạn tranh chấp Scarborough giữa Trung Quốc và Philippines. (Ảnh: Politiks) | 
Tuy nhiên, ông Shimizu tuyên bố, việc này không phải là giúp  Philippines xây dựng khả năng quốc phòng để tăng cường cho giải pháp  ngoại giao khi xử lý vấn đề Biển Đông với Trung Quốc.
“Bản chất việc hỗ trợ khác hẳn với ý định xây dựng quốc phòng của  Philippines cũng như không nhắm vào vấn đề cụ thể nào trong khu vực",  quan chức sứ quán Nhật Bản ở Manila cho hay.
"Đây là thỏa thuận giữa hai nước nhằm hợp tác trong nhiều vấn đề an toàn  và an ninh hàng hải như công tác tìm kiếm và cứu nạn hoặc chống cướp  biển”, công sứ Shinsuke Shimizu nói thêm.
Ông Shimizu nói, Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Đội phòng vệ bờ biển  Philippines ở những vấn đề trên. Chính phủ Nhật Bản đã giúp đỡ  Philippines hiện đại hóa lực lượng này, kể từ năm 1990.
Cách đây 15 năm, Nhật Bản bàn giao cho Philippines tàu cứu hộ BRP  Corregidor, đây là một trong hai tàu Philippines đối đầu với tàu Trung  Quốc tại bãi cạn Scarborough từ 8/4 đến 15/6.
Trước đó, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario tiết lộ, Tokyo có  thể sẽ sớm cung cấp cho Philippines 10 tàu dài 40m theo diện ODA và 2  tàu lớn hơn ở dạng viện trợ không hoàn lại.
Tin đọc 30 giây
- Ngày 30/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, đến năm 2020 nước  này sẽ có tổng cộng 51 chiếc tàu chiến nổi và 24 chiếc tàu ngầm.
- Lực lượng chính phủ 
- Thổ Nhĩ Kỳ vừa triển khai một đoàn khoảng 20 xe chở quân, cùng các  khẩu đội pháo, xe bọc thép đến vùng biên giới phía nam giáp Syria.
- Liên hợp quốc cho biết khoảng 200.000 người đã phải sơ tán khỏi cuộc  giao tranh ác liệt tại thành phố Aleppo của Syria trong 2 ngày qua.
- Ấn Độ đang củng cố quân sự tại khu vực biên giới giáp với Trung Quốc  giữa lúc Bắc Kinh không ngừng đẩy mạnh phát triển tại vùng trên.
- Hôm qua, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) bắt đầu thanh sát  nhà máy điện hạt nhân Onagawa ở tỉnh Miyagi của Nhật Bản.
- Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết sẽ nỗ lực khôi phục đối thoại với  Triều Tiên để đoàn tụ các gia đình bị ly tán do chiến tranh 1950-1953.
- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết Nga và  Trung Quốc đạt được thỏa thuận liên quan đến vấn đề đánh bắt cá.
Thông tin trong ảnh
                            | 
        
| Ít nhất 47 người chết trong vụ cháy tàu hỏa tại Ấn Độ hôm 30/7. (Ảnh: India Times) | 
Phát ngôn nổi bật
                            | 
        
| Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem. (Ảnh: Getty) | 
Ngày này năm xưa
Ngày 31/7/1991, Mỹ và Liên Xô ký Hiệp ước giảm trừ vũ khí chiến lược  (START 1), thỏa thuận đầu tiên giữa hai nước về giảm bớt kho vũ khí của  mỗi bên.
Thanh Vân (tổng hợp)
Bàn ra tán vào (0)
Thế giới 24h: Nhật thêm tàu cho Philippines
Nổi bật trong ngày
Tờ Philippine Daily Inquirer ngày 30/7 cho hay, một quan chức sứ quán  Nhật tại Manila tiết lộ rằng, Philippines sẽ sớm nhận được 12 tàu tuần  tra do Nhật Bản đóng để viện trợ cho Manila.
Công sứ Shinsuke Shimizu cho hay, Tokyo và Manila đã bắt đầu thảo luận  về dự án đóng mới hoàn toàn tàu tuần tra nhằm bổ sung cho đội tàu của  Lực lượng tuần duyên Philippines (PCG).
12 tàu tuần tra này sẽ mang nhiều thiết bị quan trọng, nhưng hiện chưa  rõ Tokyo sẽ đóng loại tàu như thế nào và chuyển giao tàu cho phía Manila  theo diện cấp vốn hỗ trợ ODA hay tài trợ. 
                            | 
        
| Vị trí bãi cạn tranh chấp Scarborough giữa Trung Quốc và Philippines. (Ảnh: Politiks) | 
Tuy nhiên, ông Shimizu tuyên bố, việc này không phải là giúp  Philippines xây dựng khả năng quốc phòng để tăng cường cho giải pháp  ngoại giao khi xử lý vấn đề Biển Đông với Trung Quốc.
“Bản chất việc hỗ trợ khác hẳn với ý định xây dựng quốc phòng của  Philippines cũng như không nhắm vào vấn đề cụ thể nào trong khu vực",  quan chức sứ quán Nhật Bản ở Manila cho hay.
"Đây là thỏa thuận giữa hai nước nhằm hợp tác trong nhiều vấn đề an toàn  và an ninh hàng hải như công tác tìm kiếm và cứu nạn hoặc chống cướp  biển”, công sứ Shinsuke Shimizu nói thêm.
Ông Shimizu nói, Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Đội phòng vệ bờ biển  Philippines ở những vấn đề trên. Chính phủ Nhật Bản đã giúp đỡ  Philippines hiện đại hóa lực lượng này, kể từ năm 1990.
Cách đây 15 năm, Nhật Bản bàn giao cho Philippines tàu cứu hộ BRP  Corregidor, đây là một trong hai tàu Philippines đối đầu với tàu Trung  Quốc tại bãi cạn Scarborough từ 8/4 đến 15/6.
Trước đó, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario tiết lộ, Tokyo có  thể sẽ sớm cung cấp cho Philippines 10 tàu dài 40m theo diện ODA và 2  tàu lớn hơn ở dạng viện trợ không hoàn lại.
Tin đọc 30 giây
- Ngày 30/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, đến năm 2020 nước  này sẽ có tổng cộng 51 chiếc tàu chiến nổi và 24 chiếc tàu ngầm.
- Lực lượng chính phủ 
- Thổ Nhĩ Kỳ vừa triển khai một đoàn khoảng 20 xe chở quân, cùng các  khẩu đội pháo, xe bọc thép đến vùng biên giới phía nam giáp Syria.
- Liên hợp quốc cho biết khoảng 200.000 người đã phải sơ tán khỏi cuộc  giao tranh ác liệt tại thành phố Aleppo của Syria trong 2 ngày qua.
- Ấn Độ đang củng cố quân sự tại khu vực biên giới giáp với Trung Quốc  giữa lúc Bắc Kinh không ngừng đẩy mạnh phát triển tại vùng trên.
- Hôm qua, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) bắt đầu thanh sát  nhà máy điện hạt nhân Onagawa ở tỉnh Miyagi của Nhật Bản.
- Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết sẽ nỗ lực khôi phục đối thoại với  Triều Tiên để đoàn tụ các gia đình bị ly tán do chiến tranh 1950-1953.
- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết Nga và  Trung Quốc đạt được thỏa thuận liên quan đến vấn đề đánh bắt cá.
Thông tin trong ảnh
                            | 
        
| Ít nhất 47 người chết trong vụ cháy tàu hỏa tại Ấn Độ hôm 30/7. (Ảnh: India Times) | 
Phát ngôn nổi bật
                            | 
        
| Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem. (Ảnh: Getty) | 
Ngày này năm xưa
Ngày 31/7/1991, Mỹ và Liên Xô ký Hiệp ước giảm trừ vũ khí chiến lược  (START 1), thỏa thuận đầu tiên giữa hai nước về giảm bớt kho vũ khí của  mỗi bên.
Thanh Vân (tổng hợp)
       
             
             
             
















