Tin nóng trong ngày

Thế giới 24h: "Trung Quốc chớ đơn phương"

Mỹ cảnh báo Trung Quốc chớ có đơn phương hành động trên Biển Đông; Nhà lãnh đạo trẻ của CHDCND Triều Tiên đã cưới vợ... là những tin nóng trong ngày.

Nổi bật trong ngày

Liên quan tới việc Trung Quốc thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa", hôm 24/7 Mỹ đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại và cảnh báo Trung Quốc chớ có những hành động đơn phương trên Biển Đông.

"Chúng tôi vẫn lo ngại liệu có nên có bất kỳ hành động đơn phương kiểu như thế hay không", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland tuyên bố trong một cuộc họp báo hôm 24/7.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland

Theo bà, hành động của Trung Quốc có vẻ như "nhằm đặt vào tình thế sự đã rồi một vấn đề mà chúng tôi từng nhiều lần nói rằng chỉ có thể giải quyết thông qua đàm phán, đối thoại giữa các bên".

Trước đó, cùng ngày, Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain đã ra một tuyên bố, trong đó cho rằng những hành động thời gian gần đây của Trung Quốc tại Biển Đông là sự khiêu khích không cần thiết.

Theo ông, việc Trung Quốc tổ chức bầu bán chính quyền lãnh đạo các đảo ở Biển Đông khẳng định thêm lý do, nhiều nước châu Á đang ngày càng lo ngại về tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc.

Chưa hết, theo Thượng nghị sỹ Mỹ, các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc còn không có cơ sở trong luật quốc tế, và những hành động như trên của phía Trung Quốc là điều thật đáng thất vọng.

Trong một diễn biến khác, tổ chức Nhóm khủng hoảng quốc tế (ICG) có trụ sở tại Bỉ cũng trong ngày 24/7, đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra xung đột do tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Báo cáo của Nhóm khủng hoảng quốc tế có đoạn viết, “tất cả xu hướng hiện nay ở Biển Đông đều không đi đúng hướng và viễn cảnh về khả năng tìm được một giải pháp đang ngày càng mờ nhạt”.

Theo chuyên gia Paul Quinn-Judge thuộc ICG, chừng nào ASEAN chưa có chính sách thống nhất về Biển Đông thì chẳng thể đề ra các quy tắc có tính cưỡng chế thi hành để giải quyết tranh chấp.

Trong tuyên bố đưa ra ngày hôm qua, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines đã bác bỏ cảnh báo của ICG và cho biết nước này cam kết theo đuổi biện pháp hòa bình trong vấn đề Biển Đông.

Tin đọc 30 giây

- Bình Nhưỡng một lần nữa kêu gọi Mỹ biến thảo thuận đình chiến năm 1953 kết thúc chiến tranh liên Triều, thành hiệp ước hòa bình đầy đủ.

- Phía Nga cho rằng, việc đe dọa sử dụng vũ khí hóa học là điều không thể chấp nhận được và Syria cần phải tuân thủ Nghị định thư Geneva.

- Hayati Yazici, Bộ trưởng Hải quan và Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 25/7 tuyên bố, nước này đã đóng toàn bộ các điểm biên giới với Syria.

- Chủ tịch Quốc hội Iran đã khẳng định rằng, Mỹ và các nước đồng minh sẽ không dám có bất kỳ cuộc tấn công xâm lược nào vào nước này.

- Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi nói rằng kẻ thù của Syria đã bị đánh bại và hiện Damascus đang tiến tới khôi phục bình yên ở nước này.

- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta thông qua kế hoạch gửi phi đội chiến đấu cơ F-22 đến căn cứ không quân nước này ở Nhật Bản.

- Truyền hình quốc gia Triều Tiên hôm qua lần đầu tiên thông báo rằng nhà lãnh đạo trẻ của nước này Kim Jong-un đã chính thức lập gia đình.

- Tướng Triều Tiên Ri Yong Ho, người tuần trước bị tước bỏ mọi chức vụ, bị bắt khi đang chỉ trích chính sách mở cửa của ông Kim Jong Un.

- Tính đến 25/7, ít nhất 111 người thiệt mạng, 47 người mất tích do mưa bão hoành hành tại 22 khu vực của Trung Quốc suốt mấy ngày qua.

Thông tin trong ảnh

Hôm 25/7, ông Pranab Mukherjee chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Ấn Độ. (Ảnh: Getty)

Phát ngôn nổi bật

Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain. (Ảnh: AP)

Hôm 24/7, Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain tuyên bố, các hành động gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông là "sự khiêu khích một cách không cần thiết".

Thanh Vân (tổng hợp)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Thế giới 24h: "Trung Quốc chớ đơn phương"

Mỹ cảnh báo Trung Quốc chớ có đơn phương hành động trên Biển Đông; Nhà lãnh đạo trẻ của CHDCND Triều Tiên đã cưới vợ... là những tin nóng trong ngày.

Nổi bật trong ngày

Liên quan tới việc Trung Quốc thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa", hôm 24/7 Mỹ đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại và cảnh báo Trung Quốc chớ có những hành động đơn phương trên Biển Đông.

"Chúng tôi vẫn lo ngại liệu có nên có bất kỳ hành động đơn phương kiểu như thế hay không", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland tuyên bố trong một cuộc họp báo hôm 24/7.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland

Theo bà, hành động của Trung Quốc có vẻ như "nhằm đặt vào tình thế sự đã rồi một vấn đề mà chúng tôi từng nhiều lần nói rằng chỉ có thể giải quyết thông qua đàm phán, đối thoại giữa các bên".

Trước đó, cùng ngày, Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain đã ra một tuyên bố, trong đó cho rằng những hành động thời gian gần đây của Trung Quốc tại Biển Đông là sự khiêu khích không cần thiết.

Theo ông, việc Trung Quốc tổ chức bầu bán chính quyền lãnh đạo các đảo ở Biển Đông khẳng định thêm lý do, nhiều nước châu Á đang ngày càng lo ngại về tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc.

Chưa hết, theo Thượng nghị sỹ Mỹ, các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc còn không có cơ sở trong luật quốc tế, và những hành động như trên của phía Trung Quốc là điều thật đáng thất vọng.

Trong một diễn biến khác, tổ chức Nhóm khủng hoảng quốc tế (ICG) có trụ sở tại Bỉ cũng trong ngày 24/7, đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra xung đột do tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Báo cáo của Nhóm khủng hoảng quốc tế có đoạn viết, “tất cả xu hướng hiện nay ở Biển Đông đều không đi đúng hướng và viễn cảnh về khả năng tìm được một giải pháp đang ngày càng mờ nhạt”.

Theo chuyên gia Paul Quinn-Judge thuộc ICG, chừng nào ASEAN chưa có chính sách thống nhất về Biển Đông thì chẳng thể đề ra các quy tắc có tính cưỡng chế thi hành để giải quyết tranh chấp.

Trong tuyên bố đưa ra ngày hôm qua, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines đã bác bỏ cảnh báo của ICG và cho biết nước này cam kết theo đuổi biện pháp hòa bình trong vấn đề Biển Đông.

Tin đọc 30 giây

- Bình Nhưỡng một lần nữa kêu gọi Mỹ biến thảo thuận đình chiến năm 1953 kết thúc chiến tranh liên Triều, thành hiệp ước hòa bình đầy đủ.

- Phía Nga cho rằng, việc đe dọa sử dụng vũ khí hóa học là điều không thể chấp nhận được và Syria cần phải tuân thủ Nghị định thư Geneva.

- Hayati Yazici, Bộ trưởng Hải quan và Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 25/7 tuyên bố, nước này đã đóng toàn bộ các điểm biên giới với Syria.

- Chủ tịch Quốc hội Iran đã khẳng định rằng, Mỹ và các nước đồng minh sẽ không dám có bất kỳ cuộc tấn công xâm lược nào vào nước này.

- Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi nói rằng kẻ thù của Syria đã bị đánh bại và hiện Damascus đang tiến tới khôi phục bình yên ở nước này.

- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta thông qua kế hoạch gửi phi đội chiến đấu cơ F-22 đến căn cứ không quân nước này ở Nhật Bản.

- Truyền hình quốc gia Triều Tiên hôm qua lần đầu tiên thông báo rằng nhà lãnh đạo trẻ của nước này Kim Jong-un đã chính thức lập gia đình.

- Tướng Triều Tiên Ri Yong Ho, người tuần trước bị tước bỏ mọi chức vụ, bị bắt khi đang chỉ trích chính sách mở cửa của ông Kim Jong Un.

- Tính đến 25/7, ít nhất 111 người thiệt mạng, 47 người mất tích do mưa bão hoành hành tại 22 khu vực của Trung Quốc suốt mấy ngày qua.

Thông tin trong ảnh

Hôm 25/7, ông Pranab Mukherjee chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Ấn Độ. (Ảnh: Getty)

Phát ngôn nổi bật

Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain. (Ảnh: AP)

Hôm 24/7, Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain tuyên bố, các hành động gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông là "sự khiêu khích một cách không cần thiết".

Thanh Vân (tổng hợp)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm