Tin nóng trong ngày

Thế giới hôm nay: 23/09/2020

Thượng nghị sĩ Mitt Romney cho biết ông sẽ ủng hộ tổ chức bỏ phiếu ứng cử viên Tòa án Tối cao của Tổng thống Donald Trump.

Thế giới hôm nay: 23/09/2020

Nguồn: The Economist | Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy

Thủ tướng Anh Boris Johnson công bố những hạn chế mới để ngăn  số ca nhiễm covid-19 gia tăng. Mọi người nên làm việc tại nhà nếu có thể, và các quán rượu và nhà hàng phải đóng cửa lúc 10 giờ tối. Ông Johnson cho biết các biện pháp này có thể được duy trì trong sáu tháng. Hôm thứ Hai, cố vấn khoa học hàng đầu của chính phủ cảnh báo rằng nếu không hành động, Anh có thể chứng kiến 50.000 ca nhiễm mới hàng ngày vào giữa tháng 10.

Thượng nghị sĩ Mitt Romney cho biết ông sẽ ủng hộ tổ chức bỏ phiếu ứng cử viên Tòa án Tối cao của Tổng thống Donald Trump. Điều này giúp đảm bảo đủ sự ủng hộ từ Đảng Cộng hòa để bắt đầu quá trình bổ nhiệm người thay thế Ruth Bader Ginsburg vừa qua đời. Đảng chiếm đa số 53-47, và chỉ có hai thượng nghị sĩ phản đối một cuộc bỏ phiếu. Ông Trump đã nói sẽ công bố lựa chọn của mình vào thứ Bảy.

Andrew Bailey, thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh, cho biết ngân hàng có thể sử dụng lãi suất âm, nhưng không nói nó sẽ sớm xảy ra. Kể từ khi ngân hàng lần đầu đưa ra ý tưởng vào tháng 8, thị trường tài chính đã dự đoán lãi suất âm sẽ được áp dụng đầu năm tới. Đồng bảng Anh tăng nhẹ so với đồng đô la sau bình luận của ông Bailey.

Một tòa án Bắc Kinh đã tuyên phạt một người chỉ trích Chủ tịch Tập Cận Bình 18 năm tù vì tội tham nhũng. Ren Zhiqiang, một ông trùm bất động sản, mất tích từ tháng 3 sau khi gọi ông Tập là “một gã hề trần trụi” trong một bài viết chỉ trích phản ứng của ông trước covid-19. Các nhà vận động nhân quyền đã cáo buộc Trung Quốc dùng các cáo buộc tham nhũng để bịt miệng những người bất đồng chính kiến.

Thị trưởng của Louisville, Kentucky, đã ban bố tình trạng khẩn cấp trước khi có quyết định về việc có nên buộc tội ba sĩ quan cảnh sát về vụ sát hại Breonna Taylor, một phụ nữ da đen, vào tháng 3 hay không. Cô Taylor bị giết khi ba cảnh sát đột nhập vào căn hộ của cô vào nửa đêm. Bạn trai của cô đã nổ súng vì nghĩ là trộm. Cảnh sát nổ súng lại, bắn cô Taylor năm phát.

Gần 70% cử tri trong một cuộc trưng cầu dân ý ở Italy ủng hộ việc giảm quy mô của quốc hội nước này. Số lượng nghị sĩ ở hạ viện và thượng viện sẽ bị cắt giảm từ 945 xuống còn 600 vào năm 2023. Phong trào Năm Sao, thành viên của liên minh cầm quyền, cho rằng việc cắt giảm này sẽ tiết kiệm 1 tỷ euro (1,2 tỷ USD) trong một thập niên.

Hai người đàn ông có liên hệ với Phong trào Muttahida Qaumi (MQM), một đảng chính trị của Pakistan, đã bị kết án tử hình vì phóng hỏa giết chết 260 công nhân may mặc hồi năm 2012. Những người này đốt một nhà máy ở Karachi sau khi giới chủ không chịu nhượng bộ trước các yêu cầu tống tiền. Các lãnh đạo của MQM, một phần của liên minh cầm quyền, phủ nhận liên quan.

TIÊU ĐIỂM

Các ứng viên tổng thống Mỹ đặc biệt quan tâm đến miền Trung Tây

Nhìn từ lịch trình đi lại của họ, các chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ xem ra coi miền Trung Tây là yếu tố quyết định chiến thắng. Donald Trump đã đến thăm Ohio vào đầu tuần này, sau khi vừa ghé qua Minnesota và Wisconsin. Bạn đồng tranh cử của ông, Mike Pence, sẽ đến Wisconsin và Minnesota vào thứ Năm. Hôm thứ Hai, Joe Biden cũng đã nói chuyện với các công nhân trong một nhà máy nhôm ở Manitowoc, đông Wisconsin. Đó là loại thành phố nhỏ nơi cử tri, đặc biệt là những người cổ cồn xanh, bỏ đảng Dân chủ để ủng hộ đảng Cộng hòa vào năm 2016.

Bạn đồng tranh cử của cựu phó tổng thống, Kamala Harris, ở Michigan vào hôm thứ Ba, và hôm nay vợ ông, Jill, phát biểu tại một sự kiện trực tuyến ở Wisconsin. Chiến lược của Đảng Dân chủ là duy trì vị thế dẫn trước của ông Biden ở Michigan, Minnesota và Wisconsin, tổng cộng có 36 phiếu đại cử tri. Đảng Cộng hòa đặt mục tiêu giữ được các bang mà ông Trump thắng hồi năm 2016 – bao gồm Michigan và Wisconsin. Cuộc đua đang khốc liệt, vì bỏ phiếu sớm qua bưu điện đã bắt đầu ở Minnesota và Wisconsin.

Apple mở cửa hàng online đầu tiên ở Ấn Độ

Apple đã hoạt động ở Ấn Độ từ năm 2008 nhưng vẫn chỉ chiếm được chưa đến 1% thị phần điện thoại thông minh. Hôm nay, công ty sẽ giới thiệu cửa hàng trực tuyến đầu tiên của mình tại thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới, hiện đang bị thống trị bởi các công ty Trung Quốc. Trước đây, người mua Ấn Độ phải mua các sản phẩm Apple từ các nhà bán lẻ bên thứ ba hoặc cửa hàng trực tuyến của các nước khác, điều khiến điện thoại của họ đắt hơn.

Chín trong số mười smartphone được bán trong nước có giá dưới 300 USD, trong khi Apple không có bất kỳ điện thoại mới nào ở mức giá này. Vào tháng 7, công ty đã hợp tác với Foxconn, một công ty gia công theo hợp đồng của Đài Loan, để lắp ráp iPhone 11 tại Ấn Độ, miễn thuế 20% đối với các mặt hàng điện tử nhập khẩu. Vì covid-19, các nhà phân tích dự đoán doanh số bán điện thoại thông minh trực tuyến – vốn đã là mục lớn nhất trong thương mại điện tử ở Ấn Độ – sẽ vượt qua doanh số bán hàng của các cửa hàng thực. Điều đó có thể giúp Apple phát triển.

Lebanon vẫn chưa có chính phủ mới

Bảy tuần sau vụ nổ làm rung chuyển thủ đô, các chính khách Lebanon trở về với nhịp sống cũ. Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm nay, các quan chức sẽ nhóm họp để thúc giục “sự thành lập nhanh chóng” một chính phủ mới. Quá trình này vô cùng bế tắc. Thủ tướng đã từ chức sau vụ nổ cảng Beirut vào ngày 4 tháng 8 khiến gần 200 người thiệt mạng. Người kế nhiệm được chỉ định của ông, Mustapha Adib, muốn thành lập một nội các nhỏ độc lập về chính trị. Nhưng hai đảng Shia chính, Amal và Hizbullah, cản bước ông, đòi quyền kiểm soát bộ tài chính.

Trong khi họ cãi nhau, Lebanon đang chìm xuống sâu hơn. Một cuộc khủng hoảng ngân hàng đã làm mất giá đồng nội tệ và đẩy lạm phát hàng năm lên hơn 100%. Một nửa dân số sống trong nghèo đói. Hàng nghìn gia đình không đủ điều kiện sửa nhà sau thiệt hại của vụ nổ. Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Lebanon không thành lập chính phủ, tổng thống Michel Aoun thẳng thừng: “Chúng tôi sắp xuống địa ngục.” Nhiều người Lebanon cảm thấy họ đã đến đó.

EU công bố đề xuất mới về vấn đề người tị nạn

Ủy ban châu Âu sẽ không được ủng hộ lắm khi đưa ra các đề xuất thay đổi các quy tắc tị nạn của EU vào hôm nay. Các quốc gia EU vô cùng chia rẽ trong vấn đề này suốt từ 2015 khi cuộc khủng hoảng di cư lên đến đỉnh điểm. Một số nước muốn chia sẻ người tị nạn, trong khi những nước khác từ chối tiếp nhận.

Mặc dù hầu hết các nước muốn có các quy định chặt chẽ hơn về xử lý người đến, nhưng các nước tiền tuyến mới thực sự phải làm điều này – chẳng hạn như Hy Lạp, Ý và Tây Ban Nha – với lo ngại bị tràn ngập bởi các trại tị nạn ở biên giới của mình. Tương tự như vậy, một kế hoạch giúp đơn giản hóa việc trục xuất những người tị nạn bị từ chối tiếp nhận sẽ bị các nhóm NGO săm soi. Đưa ra một kế hoạch xoa dịu (hoặc gây khó chịu) những nhóm khác nhau này sẽ không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Theo Ylva Johansson, ủy viên đứng sau các đề xuất: “Sẽ không ai hài lòng.”

Tình hình chính trường Canada 

Covid-19 tăng trở lại ở Canada sẽ làm lu mờ phiên họp quốc hội mới của họ, khai mạc hôm nay. Tin xấu đã làm trật bánh kế hoạch của Justin Trudeau trong việc vạch ra các giải pháp xanh để tái thiết sau đại dịch trong bài phát biểu mà ông dùng để phác thảo các kế hoạch của chính phủ. Ông Trudeau nhận ra người Canada lo lắng hơn về việc làm, tiền thuê nhà, phá sản và đợt phong tỏa lần hai.

Vì vậy, chính phủ Tự do thiểu số của ông sẽ chọn một chương trình nghị sự đơn giản hơn: giải quyết những điểm yếu mà đại dịch làm bộc lộ trong ngành y tế, nhà ở, chăm sóc trẻ em và người già, đồng thời làm cách nào để giảm số  người dân và doanh nghiệp hưởng khỏi các chương trình phúc lợi khẩn cấp. Quá trình xanh hóa nền kinh tế sẽ phải chờ đợi. Hiện tại, điều đó sẽ đảm bảo chính phủ của ông Trudeau sống sót qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào tuần tới. Lãnh đạo đảng Bảo thủ Erin O’Toole và lãnh đạo Khối Quebecois Yves-Francois Blanchet đang bị cách ly vì covid-19. Ngoài ra, như ông Trudeau đã nói, không ai muốn có một cuộc bầu cử vào lúc này.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Thế giới hôm nay: 23/09/2020

Thượng nghị sĩ Mitt Romney cho biết ông sẽ ủng hộ tổ chức bỏ phiếu ứng cử viên Tòa án Tối cao của Tổng thống Donald Trump.

Thế giới hôm nay: 23/09/2020

Nguồn: The Economist | Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy

Thủ tướng Anh Boris Johnson công bố những hạn chế mới để ngăn  số ca nhiễm covid-19 gia tăng. Mọi người nên làm việc tại nhà nếu có thể, và các quán rượu và nhà hàng phải đóng cửa lúc 10 giờ tối. Ông Johnson cho biết các biện pháp này có thể được duy trì trong sáu tháng. Hôm thứ Hai, cố vấn khoa học hàng đầu của chính phủ cảnh báo rằng nếu không hành động, Anh có thể chứng kiến 50.000 ca nhiễm mới hàng ngày vào giữa tháng 10.

Thượng nghị sĩ Mitt Romney cho biết ông sẽ ủng hộ tổ chức bỏ phiếu ứng cử viên Tòa án Tối cao của Tổng thống Donald Trump. Điều này giúp đảm bảo đủ sự ủng hộ từ Đảng Cộng hòa để bắt đầu quá trình bổ nhiệm người thay thế Ruth Bader Ginsburg vừa qua đời. Đảng chiếm đa số 53-47, và chỉ có hai thượng nghị sĩ phản đối một cuộc bỏ phiếu. Ông Trump đã nói sẽ công bố lựa chọn của mình vào thứ Bảy.

Andrew Bailey, thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh, cho biết ngân hàng có thể sử dụng lãi suất âm, nhưng không nói nó sẽ sớm xảy ra. Kể từ khi ngân hàng lần đầu đưa ra ý tưởng vào tháng 8, thị trường tài chính đã dự đoán lãi suất âm sẽ được áp dụng đầu năm tới. Đồng bảng Anh tăng nhẹ so với đồng đô la sau bình luận của ông Bailey.

Một tòa án Bắc Kinh đã tuyên phạt một người chỉ trích Chủ tịch Tập Cận Bình 18 năm tù vì tội tham nhũng. Ren Zhiqiang, một ông trùm bất động sản, mất tích từ tháng 3 sau khi gọi ông Tập là “một gã hề trần trụi” trong một bài viết chỉ trích phản ứng của ông trước covid-19. Các nhà vận động nhân quyền đã cáo buộc Trung Quốc dùng các cáo buộc tham nhũng để bịt miệng những người bất đồng chính kiến.

Thị trưởng của Louisville, Kentucky, đã ban bố tình trạng khẩn cấp trước khi có quyết định về việc có nên buộc tội ba sĩ quan cảnh sát về vụ sát hại Breonna Taylor, một phụ nữ da đen, vào tháng 3 hay không. Cô Taylor bị giết khi ba cảnh sát đột nhập vào căn hộ của cô vào nửa đêm. Bạn trai của cô đã nổ súng vì nghĩ là trộm. Cảnh sát nổ súng lại, bắn cô Taylor năm phát.

Gần 70% cử tri trong một cuộc trưng cầu dân ý ở Italy ủng hộ việc giảm quy mô của quốc hội nước này. Số lượng nghị sĩ ở hạ viện và thượng viện sẽ bị cắt giảm từ 945 xuống còn 600 vào năm 2023. Phong trào Năm Sao, thành viên của liên minh cầm quyền, cho rằng việc cắt giảm này sẽ tiết kiệm 1 tỷ euro (1,2 tỷ USD) trong một thập niên.

Hai người đàn ông có liên hệ với Phong trào Muttahida Qaumi (MQM), một đảng chính trị của Pakistan, đã bị kết án tử hình vì phóng hỏa giết chết 260 công nhân may mặc hồi năm 2012. Những người này đốt một nhà máy ở Karachi sau khi giới chủ không chịu nhượng bộ trước các yêu cầu tống tiền. Các lãnh đạo của MQM, một phần của liên minh cầm quyền, phủ nhận liên quan.

TIÊU ĐIỂM

Các ứng viên tổng thống Mỹ đặc biệt quan tâm đến miền Trung Tây

Nhìn từ lịch trình đi lại của họ, các chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ xem ra coi miền Trung Tây là yếu tố quyết định chiến thắng. Donald Trump đã đến thăm Ohio vào đầu tuần này, sau khi vừa ghé qua Minnesota và Wisconsin. Bạn đồng tranh cử của ông, Mike Pence, sẽ đến Wisconsin và Minnesota vào thứ Năm. Hôm thứ Hai, Joe Biden cũng đã nói chuyện với các công nhân trong một nhà máy nhôm ở Manitowoc, đông Wisconsin. Đó là loại thành phố nhỏ nơi cử tri, đặc biệt là những người cổ cồn xanh, bỏ đảng Dân chủ để ủng hộ đảng Cộng hòa vào năm 2016.

Bạn đồng tranh cử của cựu phó tổng thống, Kamala Harris, ở Michigan vào hôm thứ Ba, và hôm nay vợ ông, Jill, phát biểu tại một sự kiện trực tuyến ở Wisconsin. Chiến lược của Đảng Dân chủ là duy trì vị thế dẫn trước của ông Biden ở Michigan, Minnesota và Wisconsin, tổng cộng có 36 phiếu đại cử tri. Đảng Cộng hòa đặt mục tiêu giữ được các bang mà ông Trump thắng hồi năm 2016 – bao gồm Michigan và Wisconsin. Cuộc đua đang khốc liệt, vì bỏ phiếu sớm qua bưu điện đã bắt đầu ở Minnesota và Wisconsin.

Apple mở cửa hàng online đầu tiên ở Ấn Độ

Apple đã hoạt động ở Ấn Độ từ năm 2008 nhưng vẫn chỉ chiếm được chưa đến 1% thị phần điện thoại thông minh. Hôm nay, công ty sẽ giới thiệu cửa hàng trực tuyến đầu tiên của mình tại thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới, hiện đang bị thống trị bởi các công ty Trung Quốc. Trước đây, người mua Ấn Độ phải mua các sản phẩm Apple từ các nhà bán lẻ bên thứ ba hoặc cửa hàng trực tuyến của các nước khác, điều khiến điện thoại của họ đắt hơn.

Chín trong số mười smartphone được bán trong nước có giá dưới 300 USD, trong khi Apple không có bất kỳ điện thoại mới nào ở mức giá này. Vào tháng 7, công ty đã hợp tác với Foxconn, một công ty gia công theo hợp đồng của Đài Loan, để lắp ráp iPhone 11 tại Ấn Độ, miễn thuế 20% đối với các mặt hàng điện tử nhập khẩu. Vì covid-19, các nhà phân tích dự đoán doanh số bán điện thoại thông minh trực tuyến – vốn đã là mục lớn nhất trong thương mại điện tử ở Ấn Độ – sẽ vượt qua doanh số bán hàng của các cửa hàng thực. Điều đó có thể giúp Apple phát triển.

Lebanon vẫn chưa có chính phủ mới

Bảy tuần sau vụ nổ làm rung chuyển thủ đô, các chính khách Lebanon trở về với nhịp sống cũ. Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm nay, các quan chức sẽ nhóm họp để thúc giục “sự thành lập nhanh chóng” một chính phủ mới. Quá trình này vô cùng bế tắc. Thủ tướng đã từ chức sau vụ nổ cảng Beirut vào ngày 4 tháng 8 khiến gần 200 người thiệt mạng. Người kế nhiệm được chỉ định của ông, Mustapha Adib, muốn thành lập một nội các nhỏ độc lập về chính trị. Nhưng hai đảng Shia chính, Amal và Hizbullah, cản bước ông, đòi quyền kiểm soát bộ tài chính.

Trong khi họ cãi nhau, Lebanon đang chìm xuống sâu hơn. Một cuộc khủng hoảng ngân hàng đã làm mất giá đồng nội tệ và đẩy lạm phát hàng năm lên hơn 100%. Một nửa dân số sống trong nghèo đói. Hàng nghìn gia đình không đủ điều kiện sửa nhà sau thiệt hại của vụ nổ. Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Lebanon không thành lập chính phủ, tổng thống Michel Aoun thẳng thừng: “Chúng tôi sắp xuống địa ngục.” Nhiều người Lebanon cảm thấy họ đã đến đó.

EU công bố đề xuất mới về vấn đề người tị nạn

Ủy ban châu Âu sẽ không được ủng hộ lắm khi đưa ra các đề xuất thay đổi các quy tắc tị nạn của EU vào hôm nay. Các quốc gia EU vô cùng chia rẽ trong vấn đề này suốt từ 2015 khi cuộc khủng hoảng di cư lên đến đỉnh điểm. Một số nước muốn chia sẻ người tị nạn, trong khi những nước khác từ chối tiếp nhận.

Mặc dù hầu hết các nước muốn có các quy định chặt chẽ hơn về xử lý người đến, nhưng các nước tiền tuyến mới thực sự phải làm điều này – chẳng hạn như Hy Lạp, Ý và Tây Ban Nha – với lo ngại bị tràn ngập bởi các trại tị nạn ở biên giới của mình. Tương tự như vậy, một kế hoạch giúp đơn giản hóa việc trục xuất những người tị nạn bị từ chối tiếp nhận sẽ bị các nhóm NGO săm soi. Đưa ra một kế hoạch xoa dịu (hoặc gây khó chịu) những nhóm khác nhau này sẽ không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Theo Ylva Johansson, ủy viên đứng sau các đề xuất: “Sẽ không ai hài lòng.”

Tình hình chính trường Canada 

Covid-19 tăng trở lại ở Canada sẽ làm lu mờ phiên họp quốc hội mới của họ, khai mạc hôm nay. Tin xấu đã làm trật bánh kế hoạch của Justin Trudeau trong việc vạch ra các giải pháp xanh để tái thiết sau đại dịch trong bài phát biểu mà ông dùng để phác thảo các kế hoạch của chính phủ. Ông Trudeau nhận ra người Canada lo lắng hơn về việc làm, tiền thuê nhà, phá sản và đợt phong tỏa lần hai.

Vì vậy, chính phủ Tự do thiểu số của ông sẽ chọn một chương trình nghị sự đơn giản hơn: giải quyết những điểm yếu mà đại dịch làm bộc lộ trong ngành y tế, nhà ở, chăm sóc trẻ em và người già, đồng thời làm cách nào để giảm số  người dân và doanh nghiệp hưởng khỏi các chương trình phúc lợi khẩn cấp. Quá trình xanh hóa nền kinh tế sẽ phải chờ đợi. Hiện tại, điều đó sẽ đảm bảo chính phủ của ông Trudeau sống sót qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào tuần tới. Lãnh đạo đảng Bảo thủ Erin O’Toole và lãnh đạo Khối Quebecois Yves-Francois Blanchet đang bị cách ly vì covid-19. Ngoài ra, như ông Trudeau đã nói, không ai muốn có một cuộc bầu cử vào lúc này.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm