Kinh Khổ
Tiến Sĩ Vuốt Đuôi Y Tá_Biển Động
Tiến
Sĩ Vuốt Đuôi Y Tá
Sau
khi Nguyễn Tấn Dũng gợi ý đưa vấn đề tranh chấp Biển Đông vào sách giáo
Công
việc này đúng ra là trách nhiệm cuả giới trí thức. Họ phải cố vấn,dạy dỗ, hối thúc những tên ngu
dốt, bán nước trong Bắc Bộ Phủ làm từ lâu; chứ đâu phải cho đến khi thấy giặc
phương Bắc quá lộng hành, cảnh đầu rơi máu đổ đang đe doạ từ Biển Đông, chờ đến
khi y tá Dũng cực chẳng đã phải ban chỉ thị, các ông mới huà nhau vào tung hô
chí phải.
Mang tiếng ông giảng dạy tại một trường đại học tăm tiếng cuả
nước Mỹ mà luận điệu cuả ông chẳng Harvard chút nào cả.
Tại sao đưa vấn đề Biển Đông vào sách giáo khoa lại phải cân nhắc vì sợ động chạm đến nước “lạ”. Ông tiến sĩ Bình hiểu những khó khăn cuả lãnh
đạo Việt Nam, nhưng ông chẳng hiểu gì về nỗi phẫn uất cuả toàn dân với bọn cướp
nước. Hành động cuả ông chẳng khác gì vẽ đường cho những tên hèn với giặc, ác với
dân ru rú trong Bắc Bộ Phủ thì thọt với giặc phương Bắc để bán dần từng mảnh
Ông đã cố tình quảng bá cho bọn trẻ là Tàu là một nước rất lớn rất mạnh, các thế hệ con em VN chớ nên ngang ngạnh mà hãy nên an phận làm nô lệ chư hầu ngàn năm cho giặc Tàu. Rõ chán !!!
Biển Động
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Tiến Sĩ Vuốt Đuôi Y Tá_Biển Động
Tiến
Sĩ Vuốt Đuôi Y Tá
Sau
khi Nguyễn Tấn Dũng gợi ý đưa vấn đề tranh chấp Biển Đông vào sách giáo
Công
việc này đúng ra là trách nhiệm cuả giới trí thức. Họ phải cố vấn,dạy dỗ, hối thúc những tên ngu
dốt, bán nước trong Bắc Bộ Phủ làm từ lâu; chứ đâu phải cho đến khi thấy giặc
phương Bắc quá lộng hành, cảnh đầu rơi máu đổ đang đe doạ từ Biển Đông, chờ đến
khi y tá Dũng cực chẳng đã phải ban chỉ thị, các ông mới huà nhau vào tung hô
chí phải.
Mang tiếng ông giảng dạy tại một trường đại học tăm tiếng cuả
nước Mỹ mà luận điệu cuả ông chẳng Harvard chút nào cả.
Tại sao đưa vấn đề Biển Đông vào sách giáo khoa lại phải cân nhắc vì sợ động chạm đến nước “lạ”. Ông tiến sĩ Bình hiểu những khó khăn cuả lãnh
đạo Việt Nam, nhưng ông chẳng hiểu gì về nỗi phẫn uất cuả toàn dân với bọn cướp
nước. Hành động cuả ông chẳng khác gì vẽ đường cho những tên hèn với giặc, ác với
dân ru rú trong Bắc Bộ Phủ thì thọt với giặc phương Bắc để bán dần từng mảnh
Ông đã cố tình quảng bá cho bọn trẻ là Tàu là một nước rất lớn rất mạnh, các thế hệ con em VN chớ nên ngang ngạnh mà hãy nên an phận làm nô lệ chư hầu ngàn năm cho giặc Tàu. Rõ chán !!!
Biển Động