Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 18-01 -2024

xxx

Hoaluc 2
***************

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

5 phút

(Reuters) - Hàn Quốc ban hành thêm biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên. Ngày 17/001/2024, bộ Ngoại Giao Hàn Quốc thông báo trừng phạt 2 cá nhân, 3 thực thể và 11 tầu liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Quyết định được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa siêu thanh tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn. Do bế tắc ở Liên Hiệp Quốc, Seoul đơn phương ban hành nhiều biện pháp trừng phạt, hoặc kết hợp với Washington và Tokyo, nhằm làm giảm nguồn tài chính cho chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

(AFP) - Canada chặn các khoản tài trợ nghiên cứu đe dọa an ninh quốc gia. Chính phủ Canada hôm qua, 16/01/2024, đã ban hành các hạn chế nhằm ngăn việc tài trợ phục vụ nghiên cứu dành cho những trường đại học có liên kết với các tổ chức nước ngoài. Biện pháp này đặc biệt nhắm đến Trung Quốc, Nga hay Iran. Danh sách do Ottawa công bố bao gồm 11 lĩnh vực nghiên cứu công nghệ được coi là nhạy cảm : an ninh mạng, lưu trữ dữ liệu, vũ khí tiên tiến, robot, khoa học lượng tử, công nghệ sinh học, hay sản xuất các vật liệu thiết yếu như lithium. 

(Yonhap) - 2023 : Số người đào tẩu từ Bắc Triều Tiên tăng gấp 3 lần so với 2022. Bộ Thống Nhất Hàn Quốc hôm nay, 17/01/2024, thông báo số người đào tẩu khỏi Bắc Triều Tiên đến Hàn Quốc trong năm 2023 đã tăng lên thành 190 người, cao gấp 3 lần so với năm trước. Trong số những người đào tẩu có nhiều nhà ngoại giao làm việc tại các cơ quan đại diện ở nước ngoài, quyết định ra đi để không bị chế độ Bình Nhưỡng đàn áp. 

(Reuters) - Truyền thông Nhà nước Trung Quốc khẩn trương cử đại diện đến Nauru. Tân Hoa Xã là hãng thông tấn nhà nước đầu tiên của Trung Quốc hoạt động ở Nauru khi một nhà báo đến hòn đảo biệt lập này ngày 17/01/2024. Đài truyền hình nhà nước CCTV còn nhanh hơn khi phát phóng sự đầu tiên về Nauru cùng ngày với thông báo của đảo quốc này cắt đứt quan hệ với Đài Loan. Trả lời báo giới ngày 17/01, đại sứ Trung Quốc ở Úc Tiếu Thiên (Xiao Qian) khẳng định Trung Quốc chỉ hỗ trợ các đảo quốc ở Thái Bình Dương phát triển về cảnh sát, chứ không phải về quốc phòng, như quan ngại của Mỹ hoặc Úc.

(AFP) - Mỹ lại tấn công lực lượng Houthi ở Yemen. Vụ « tấn công phòng vệ » diễn ra ngày 16/01/2024 nhắm vào « 4 tên lửa đạn đạo chống hạm » « chuẩn bị được phóng từ những vùng do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen » và bị coi là « mối đe dọa tức thì » cho tầu hàng và chiến hạm ở Hồng Hải. Theo Bộ tư lệnh quân đội Hoa Kỳ tại Trung Đông (Centcom), Houthi lại tấn công một tầu hàng hôm 16/01. Trong cuộc họp báo hôm qua, tổng thống Macron tuyên bố Pháp sẽ không tham gia liên quân Anh-Mỹ chống Houthi để tránh « leo thang » căng thẳng trong vùng. Theo ông, xung đột cần được giải quyết bằng con đường « ngoại giao », chứ không phải « quân sự ».

(AFP) - Nga sẽ mở phòng phiếu bầu tổng thống tại Hoa Kỳ. Ngày 17/01/2024, đại sứ Nga tại Washington thông báo các phòng phiếu sẽ được lập tại ba địa điểm ngoại giao hoặc lãnh sự của Nga tại Hoa Kỳ để cử tri Nga có thể đi bầu tổng thống ngày 17/03. Cầm quyền từ năm 2000, ông Putin đã thông báo ý định tái tranh cử nhiệm kỳ thứ 5. Sau khi Hiến Pháp được sửa đổi, ông có thể giữ chức tổng thống đến năm 2030, tức là đến năm 78 tuổi.

(AFP) - Hoa Kỳ : Donald Trump ra hầu tòa giữa chiến dịch tranh cử tổng thống. Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa ở bang Iowa, cựu tổng thống 77 tuổi hôm nay, 17/01/2024, lại ra hầu tòa. Ông bị cáo buộc lăng mạ nhà văn Elizabeth Jean Carroll. Vào năm 2023, ông đã từng bị kết tội « lạm dụng tình dục » bà Carroll trong thập niên 90. 

(Capital) - Pháp chuẩn bị thử nghiệm đồng phục học sinh. Tại buổi họp báo ngày 16/01/2024, tổng thống Pháp Emmnanuel Macron xác nhận ý tưởng được chính phủ đưa ra vào cuối năm 2023: Đồng phục học sinh sẽ được thử nghiệm tại khoảng 100 trường học ngay đợt khai giảng tới và nếu thử nghiệm mang lại kết quả, đồng phục sẽ được triển khai trên cả nước vào năm 2026. Mỗi gia đình có con học ở các trường thử nghiệm sẽ được phát 5 áo polo, 2 áo len và 2 quần theo thiết kế của mỗi trường hoặc địa phương. Hàng năm, mỗi học sinh có thể sẽ nhận được một bộ mới thay thế đồng phục bị ngắn hoặc cũ, rách. 

(AFP) - Cựu dân biểu New Zealand bị truy tố vì trộm đồ. Tư pháp New Zealand hôm nay, 17/01/2024, truy tố cựu dân biểu Golriz Ghahraman về tội trộm đồ trong hai cửa hàng bán quần áo. Bà Ghahraman nói : « Tôi thấy rõ sức khỏe tinh thần đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi những căng thẳng liên quan đến công việc, khiến tôi hành động hoàn toàn không giống tính cách của tôi. Tôi không tìm cách bào chữa cho hành động của mình mà chỉ muốn giải thích tại sao làm vậy. »


***********
rfi.fr

Tổng thống Macron: Pháp sẽ giao thêm tên lửa tầm xa cho Ukraina

Thu Hằng

Trong buổi họp báo ngày 16/01/2024 tại Paris, tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Kiev, « không để Nga chiến thắng » trong cuộc xâm lược Ukraina. Ông Macron thông báo « sẽ đến Ukraina vào tháng Hai » và Pháp « sẽ giao hàng loạt vũ khí mới » cho Kiev.

Đăng ngày:

2 phút

Trong số vũ khí sắp được giao cho Ukraina, có 40 tên lửa tầm xa Scalp và « vài trăm quả bom ». Tổng thống Macron cũng cho biết Pháp « đang đúc kết một thỏa thuận » về an ninh với Kiev theo mô hình thỏa thuận mà  Anh Quốc và Ukraina đã ký hôm 12/01, có thời hạn 10 năm. Đích thân tổng thống Pháp sẽ thông báo thỏa thuận này trong chuyến công du Ukraina.

Ngoài ra, Pháp và Liên Hiệp Châu Âu « sẽ có nhiều quyết định mới trong những tuần và những tháng tới nhằm không cho Nga chiến thắng ». Ông Macron phát biểu :

« Đối với tôi, nguy cơ lớn nhất là cuộc chiến xâm lược của Nga ở Ukraina. Chúng ta không thể để Nga thắng, chúng ta không được làm như vậy, bởi vì an ninh của toàn châu Âu và của các nước láng giềng của Nga sẽ bị tác động. Để Nga chiến thắng có nghĩa là chấp nhận rằng những quy luật của trật tự quốc tế, như chúng ta đã xác định, có thể không được tuân thủ. Những nước bạn hữu của chúng ta ở vùng Baltic, hay Ba Lan, Rumani, sẽ không còn sống được. Tôi cũng không quên Moldova và các nước ở vùng Kavkaz. Vì thế, chúng ta phải làm tất cả ( để Nga không chiến thắng) . Đối với tôi, đó là vấn đề chính yếu mà chúng ta phải huy động toàn lực và khó khăn cũng là từ đó ».

Tổng thống Ukraina kêu gọi gia tăng trừng phạt Nga

Chiều 17/01, tổng thống Pháp đến dự Diễn dàn Kinh tế Thế giới - WEF tại Davos, Thụy Sĩ. Cũng tại diễn đàn này, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã liên tục gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới và chủ các đại tập đoàn để vận động viện trợ cho Ukraina. Theo AFP, phát biểu trước cử tọa khoảng 1.500 người ngày 16/01, ông Zelensky lên án tổng thống « Putin là hiện thân cho chiến tranh, ông ấy sẽ không thay đổi ». Theo tổng thống Ukraina, biện pháp hữu hiệu nhất là « phải khiến ông ấy mất nhiều nhất có thể » thông qua việc tăng cường trừng phạt, kể cả lĩnh vực công nghiệp hạt nhân, hiện vẫn chưa bị trừng phạt.

Phía Nga « sẽ không bao giờ để bị buộc phải từ bỏ những thành quả đạt được », đó là tuyên bố của tổng thống Vladimir Putin trên truyền hình ngày 16/01. Ông còn bác bỏ « điều được gọi là công thức hòa bình » mà phương Tây và Ukraina thảo luận, ngụ ý nói đến hội nghị cấp cao về hòa bình cho Ukraina mà Thụy Sĩ sẽ tổ chức theo đề nghị của tổng thống Zelensky.


**********

Địa chấn ở Mỹ': Phụ nữ sẽ nắm 30.000 tỉ USD tài sản hộ gia đình

Một sự thay đổi 'địa chấn' đang diễn ra ở Mỹ: phụ nữ ngày càng có nhiều quyền lực kinh tế hơn và nắm phần lớn tài sản hộ gia đình, theo báo Washington Post.

Đến năm 2030, phụ nữ Mỹ sẽ nắm giữ 30.000 tỉ USD tài sản hộ gia đình - Ảnh: GO BANKING RATES

Đến năm 2030, phụ nữ Mỹ sẽ nắm giữ 30.000 tỉ USD tài sản hộ gia đình - Ảnh: GO BANKING RATES

Nhiều dữ liệu cho thấy trong xã hội Mỹ, phụ nữ ngày càng tham gia vào việc kiếm tiền cũng như quản lý tài sản nhiều hơn nam giới.

Trong các cuộc hôn nhân khác giới, 45% phụ nữ kiếm được nhiều tiền hoặc thậm chí nhiều hơn chồng mình.

Trong số các hộ gia đình độc thân, họ cũng sở hữu nhiều nhà hơn.

Một nghiên cứu của Công ty tư vấn kinh doanh McKinsey cho thấy vào cuối thập kỷ này, phụ nữ sẵn sàng kiểm soát phần lớn khối tài sản hộ gia đình trị giá 30.000 tỉ USD mà thế hệ bùng nổ dân số (sinh từ 1946 đến 1964) dự kiến sẽ sở hữu.

Để nhấn mạnh con số đáng kinh ngạc đó, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng nó gần bằng tổng sản phẩm quốc nội hằng năm của Mỹ.

Theo McKinsey, phụ nữ hiện kiểm soát khoảng 1/3 tổng tài sản hộ gia đình ở Mỹ, tương đương 10.000 tỉ USD.

Đàn ông vẫn là người ra quyết định tài chính đối với 2/3 tài sản hộ gia đình khá giả. Nhưng khi những người thuộc thế hệ "bùng nổ dân số" nam qua đời, họ sẽ để lại tài sản của mình cho vợ. Những người này thường trẻ hơn chồng trung bình là 6 năm, theo nghiên cứu được công bố gần đây trên JAMA Internal Medicine. Lúc đó, phụ nữ sẽ nắm giữ khoảng 30.000 tỉ USD.

Đồng thời, ngày càng nhiều phụ nữ tham gia lực lượng lao động hơn bao giờ hết. Tỉ lệ tham gia lực lượng lao động của phụ nữ từ 25 - 54 tuổi đạt mức cao nhất mọi thời đại, ở mức 77,8%, theo Cục Thống kê lao động.

Sự thay đổi to lớn dự kiến diễn ra vào năm 2030 sẽ không chỉ định hình lại cuộc sống của phụ nữ. Do sự khác biệt trong cách phụ nữ sử dụng khả năng chi tiêu của mình, nó cũng có thể có tác động sâu sắc đến cả nước Mỹ.

Theo cách nhìn nhận của Sallie Krawcheck - giám đốc điều hành nền tảng đầu tư dành cho phụ nữ Ellevest - phụ nữ kiểm soát nhiều tiền hơn có thể sẽ "thay đổi cả thế giới".

Cô nói: “Khi phụ nữ nắm phần lớn tiền, họ nhận ra sức mạnh mà tiền mang lại và mọi thứ sẽ thay đổi”.

Phụ nữ có thể trở thành những nhà quản lý tiền bạc đáng gờm. Nhiều nghiên cứu đã kết luận khi phụ nữ chọn lựa các nhánh đầu tư, họ thường đạt lợi nhuận cao hơn so với nam giới.

Phụ nữ vẫn chưa tự tin đầu tư tiền của

Một thách thức lớn đối với phụ nữ là thế giới tài chính vẫn luôn do nam giới thống trị.

Phần lớn các nhà lập kế hoạch tài chính là người da trắng và nam giới, với hơn 45% trên 50 tuổi. Và 98% quỹ đầu tư ở Mỹ do nam giới quản lý.

Ngân hàng BNY Mellon nhận thấy trên toàn cầu, chỉ có 28% phụ nữ cảm thấy tự tin khi một mình quyết định đầu tư số tiền của mình.

McKinsey báo cáo chỉ 25% phụ nữ giàu có cho biết họ cảm thấy thoải mái khi một mình đưa ra các quyết định đầu tư và tiết kiệm. Con số này ở nam giới là 40%.


*********

Canada trải qua đợt giá lạnh đầu tiên của mùa Đông năm nay

Tin, ảnh: Hà Linh

Chú thích ảnh
Tuyết rơi dày tới gần 35cm tại tỉnh bang Ontario.

Tại thành phố Vancouver và khu vực Tây Nam của tỉnh bang British Columbia (BC) tuyết đã bao phủ dày đặc, gây cản trở giao thông, làm mất điện trên diện rộng và khiến nhiều trường học phải đóng cửa.

Theo thống kê, các trường phổ thông công lập ở Vancouver và Fraser Valley phải đều đóng cửa và cho học sinh nghỉ học, trong khi một số trường đại học cùng trường cao đẳng ở Lower Mainland như Đại học British Columbia, Đại học Simon Fraser và Viện Công nghệ British Columbia cũng hủy các buổi lên lớp trực tiếp.

Sở điện lực BC đã có báo cáo về việc hàng nghìn khách hàng ở phía Tây Nam của tỉnh này bị mất điện do bão tuyết, trong đó có nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất như Vịnh Salt Spring, Saturna và Galiano.

Bão tuyết và thời tiết giá lạnh cũng khiến hơn 30 chuyến bay vào sáng sớm ở sân bay quốc tế Vancouver bị hủy bỏ. Nhiều hãng hàng không đã gửi thông báo tới khách hàng đề nghị kiểm tra tình trạng chuyến bay thường xuyên qua tin nhắn hoặc thư điện tử trước khi quyết định di chuyển tới sân bay.

Chú thích ảnh
Tuyết rơi dày tới gần 35cm tại tỉnh bang Ontario.

Thị trưởng thành phố Vancouver Ken Sim cho biết việc cảnh báo thời tiết cực đoan đã được áp dụng cho đến cuối tuần này, đồng thời thành phố cũng đã mở thêm không gian trú ẩn tại 15 trung tâm sưởi ấm trên toàn khu vực cho người vô gia cư.

Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu thông báo tuyết có thể sẽ rời dày thêm khoảng 20cm vào tối 17/1 đối với các khu vực chính của tỉnh bang BC như thành phố Vancouver, Victoria, Whistler và Sunshine Coast.

Sở Giao thông BC đã ban hành khuyến cáo đi lại trên nhiều tuyến đường ở Vancouver, Fraser Valley và đặc biệt là trên các đường cao tốc trong tỉnh bang này.


***********

Ngăn vượt biên, Phần Lan dựng thêm rào chắn ở biên giới với Nga

Quang VinhTTXVN

Chú thích ảnh
Cửa khẩu Vaalimaa ở biên giới Phần Lan - Nga bị đóng cửa ngày 7/12/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Yle cho biết, Cơ quan Tuần tra Biên giới không tiết lộ thông tin về vị trí chính xác hay thiết kế của các rào cản. Tuy nhiên, đài truyền hình này nhấn mạnh, việc xây dựng hàng rào dây thép gai hoặc các rào cản khác dọc theo toàn bộ chiều dài biên giới phía Đông là không thực tế. Chiều dài biên giới đất liền giữa Phần Lan và Nga là gần 1.300 km.

Kể từ tháng 11/2023, chính quyền Phần Lan bắt đầu thông báo về việc công dân nước thứ 3 từ Nga đến xin tị nạn tại EU. Cơ quan Di cư Phần Lan cho biết tổng cộng có hơn 1.300 người đã đến vào mùa Thu.

Theo quyết định của Chính phủ Phần Lan, tất cả các trạm kiểm soát ô tô ở biên giới với LB Nga sẽ đóng cửa từ ngày 30/11-14/12/2023. Sau đó, hai trạm kiểm soát đã được mở lại, nhưng do làn sóng di cư mới từ các nước thứ ba đến, biên giới đã bị đóng cửa từ ngày 15/12/2023 đến ngày 11/2/2024.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, trước đó đã tuyên bố rằng quyết định đóng cửa các cửa khẩu biên giới của Phần Lan sẽ tạo ra những đường phân chia mới ở châu Âu.


**********

Tin tức thế giới 18-1: Trung Quốc có động thái quân sự gần Đài Loan; Lời xin lỗi của Nhà Trắng

DUY LINH

Phi công Đài Loan trong một cuộc diễn tập quân sự - Ảnh: AFP

Phi công Đài Loan trong một cuộc diễn tập quân sự - Ảnh: AFP

Eo biển Đài Loan đang có dấu hiệu nóng lên sau cuộc bầu cử ở đảo Đài Loan. Tại Mỹ, dù cuộc bầu cử tổng thống chưa diễn ra, những tranh cãi đã bắt đầu xuất hiện và ngày một nhiều.

Trung Quốc huy động tàu chiến và máy bay diễn tập gần đảo Đài Loan

Theo Cơ quan phòng vệ Đài Loan ngày 17-1, 18 máy bay của lực lượng không quân Trung Quốc đã hoạt động quanh hòn đảo này và thực hiện "các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung" với các tàu chiến Trung Quốc. Đây là hoạt động quân sự quy mô lớn đầu tiên sau cuộc bầu cử ở Đài Loan.

Cụ thể, bắt đầu từ 19h50 theo giờ địa phương, cơ quan này đã phát hiện 18 máy bay bao gồm máy bay chiến đấu Su-30 hoạt động ngoài khơi miền bắc và miền trung, phía tây nam đảo Đài Loan.

Trong số này, 11 máy bay đã vượt qua đường trung tuyến giả định do Đài Loan tuyên bố trên eo biển cùng tên. Nhóm máy bay này đã phối hợp với các tàu chiến Trung Quốc, tuy nhiên phía Đài Loan không nêu số lượng chiến hạm.

Không có phản hồi ngay lập tức từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ thì cho biết đang theo dõi sát các động thái của Trung Quốc, theo Hãng tin Reuters.

Tổng thống Joe Biden xin lỗi ứng viên thất cử của Đảng Cộng hòa

Ngày 17-1 (giờ Mỹ), Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu Chánh văn phòng Nhà Trắng Jeff Zients gọi điện cho cựu thống đốc bang Arkansas Asa Hutchinson để xin lỗi cùng ngày. 

Nguyên nhân là vì những lời chế giễu từ Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) khi ông Hutchinson thất bại trong nỗ lực giành đề cử để trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa.

Ông Hutchinson chỉ giành được 191 phiếu bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở Iowa. Ông này sau đó tuyên bố rút khỏi cuộc đua hôm 16-1. 

Thư ký báo chí quốc gia của DNC kế đó đã đưa ra một phát ngôn chế giễu cựu thống đốc Arkansas.

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Biden đã yêu cầu chánh văn phòng Nhà Trắng gọi điện cho ông Hutchinson để xin lỗi và nhấn mạnh rằng những gì thư ký báo chí DNC nói không đại diện cho quan điểm của ông. 

Cựu thống đốc bang Arkansas cùng ngày xác nhận Nhà Trắng đã gọi điện cho ông và đánh giá cao hành động này.

Tư cách ứng viên của ông Donald Trump vẫn đang bị treo lơ lửng

Ngày 17-1 (giờ Mỹ), Tòa án tối cao bang Maine đã ra tuyên bố trì hoãn quyết định có cấm cựu tổng thống Donald Trump ra tranh cử hay không. Trước đó, một số bang đã tranh cãi hoặc có quyết định cấm ông Trump ra tranh cử vì vai trò của ông trong vụ bạo loạn Điện Capitol năm 2021.

Tháng trước, Tòa án tối cao bang Colorado đã ra phán quyết rằng ông Trump, ứng cử viên hàng đầu cho đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024, không đủ điều kiện xuất hiện trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ tổng thống chiếu theo Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ. Đảng Cộng hòa tại bang này đã kháng cáo quyết định đó lên Tòa án tối cao liên bang Mỹ.

Theo Tòa án tối cao bang Maine, Tòa án tối cao liên bang trước tiên phải ra phán quyết đối với vụ việc ở Colorado và bang này sẽ dựa theo đó mà làm. Tuy nhiên, không có mốc thời gian cụ thể nào được ấn định cho phán quyết của Tòa án tối cao liên bang về vụ việc ở Colorado.

Nga tuyên bố bắn hạ drone Ukraine ở khu vực Matxcơva

Trong tuyên bố rạng sáng 18-1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị phòng không của nước này đã chặn và phá hủy một máy bay không người lái (drone) của Ukraine trên khu vực Matxcơva và một chiếc thứ hai trên bầu trời khu vực Leningrad, nơi có thành phố lớn thứ hai của Nga là St. Petersburg.

Một tuyên bố của bộ này trên Telegram cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 1h30 sáng 18-1 theo giờ địa phương.

Thị trưởng Matxcơva Sergei Sobyanin trước đó đã nói trên Telegram rằng các đơn vị phòng không đã bắn hạ một drone khi nó đang trên đường tới thủ đô nước Nga. Các mảnh vỡ rơi xuống đất nhưng không có thiệt hại hay thương vong.

Vua Charles III sắp nhập viện

Vua Charles III của Anh - Ảnh: REUTERS

Vua Charles III của Anh - Ảnh: REUTERS

Ngày 17-1, Điện Buckingham thông báo Vua Charles III sẽ vào viện điều trị phì đại tuyến tiền liệt vào tuần tới. Các hoạt động công chúng của nhà vua sẽ tạm hoãn trong một thời gian ngắn để phục hồi sức khỏe.

Trước đó, nhà vua dự kiến sẽ có các cuộc gặp với các quan chức nước ngoài và thành viên nội các ở Scotland vào ngày 18-1, song những cuộc họp này đã bị hủy.

Theo Điện Buckingham, căn bệnh của Vua Charles III là lành tính, song ông sẽ phải trải qua can thiệp y học.

Liên Hiệp Quốc kêu gọi giải quyết "một lần và mãi mãi" xung đột ở Gaza

Phát biểu tại Hội nghị thường niên thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos của Thụy Sĩ ngày 17-1, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho rằng: "Điều thật sự quan trọng là phải giải quyết tình hình nhân đạo ở Gaza và đạt được lệnh ngừng bắn nhân đạo. Song chúng ta cần hiện thực hóa 'một lần và mãi mãi' một cam kết toàn diện của cộng đồng quốc tế đối với giải pháp hai nhà nước song song tồn tại giữa Israel và Palestine, như là cơ sở cho một Trung Đông hòa bình và ổn định vì lợi ích của tất cả mọi người", ông kêu gọi.

Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc cũng khẳng định con đường duy nhất để người Israel và người Palestine cùng sống trong an toàn đó là mỗi bên đều có một nhà nước của riêng mình.

Vượt tường lửa

Tin tức thế giới 18-1: Trung Quốc có động thái quân sự gần Đài Loan; Lời xin lỗi của Nhà Trắng- Ảnh 3.

Một người đàn ông cưỡi ngựa lao qua đống lửa làm từ cành thông sau khi con vật được linh mục ban phước để bảo vệ và thanh tẩy chúng trong năm 2024. Đây là một phần trong lễ hội Las Luminarias hay còn được gọi là lễ hội thanh tẩy ngựa hằng năm ở Tây Ban Nha.


***********

voatiengviet.com

Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam cải thiện chăm sóc bệnh nhân đột quỵ

VOA Tiếng Việt

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) sẽ hỗ trợ về đào tạo và kỹ thuật để chăm sóc bệnh nhân đột quỵ tại Việt Nam, nơi có khoảng 200.000 người bị đột quỵ mỗi năm.

USAID sẽ hỗ trợ về đào tạo và kỹ thuật cho Trung tâm Đột quỵ của Bệnh viện Bạch Mai (BVBM) để cải thiện công tác chăm sóc đột quỵ, hợp tác đẩy mạnh vai trò của bệnh viện này như là trung tâm chăm sóc đột quỵ hàng đầu của Việt Nam và tiểu vùng Mekong.

Hôm 16/1, đối tác thực hiện dự án của USAID là tổ chức Humanity & Inclusion Vietnam (HI) ký một bản ghi nhớ với Bệnh viện Bạch Mai để thực hiện dự án này, USAID cho biết trong một thông cáo cùng ngày.

Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam cho hay sự hỗ trợ này của chính phủ Hoa Kỳ nhằm cải thiện công tác chăm sóc bệnh nhân đột quỵ tại Việt Nam và tiểu vùng Mekong, đồng thời khẳng định hỗ trợ của Hoa Kỳ về tăng cường hợp tác y tế và hỗ trợ các cơ sở y tế quan trọng của Việt Nam.

Trong thời gian 2 năm tới, HI sẽ phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai để nâng cao năng lực chuyên sâu thông qua việc hỗ trợ chương trình đào tạo sau đại học chuyên ngành đột quỵ và bệnh lý mạch máu não cho bác sĩ; tăng cường năng lực cung cấp dịch vụ đa ngành để đảm bảo người bệnh được chăm sóc liên tục trong suốt quá trình điều trị, vẫn theo USAID.

Ngoài ra, dự án cũng bao gồm việc tăng cường phối hợp, chia sẻ các kỹ năng thực hành tốt và hỗ trợ kỹ thuật thông qua các mạng lưới quốc gia và quốc tế.

Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ đột quy cao nhất, với khoảng 200.000 người bị đột quỵ mỗi năm. Đột quỵ là nguyên nhân thường gặp thứ hai gây tử vong tại Việt Nam. Trong số người sống sót sau đột quỵ, tỷ lệ bị khuyết tật do đột quỵ ở mức cao.

“Chúng tôi vui mừng tiếp tục hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai thông qua Trung tâm Đột quỵ và Trung tâm Phục hồi chức năng”, Giám đốc USAID Việt Nam Aler Grubbs phát biểu. “Chúng tôi mong muốn giúp Việt Nam tăng cường áp dụng các thực hành tốt nhất trên thế giới về cứu chữa bệnh nhân và giảm thiểu khuyết tật ở những người bệnh đột quỵ”.


*********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 18-01 -2024

xxx

Hoaluc 2
***************

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

5 phút

(Reuters) - Hàn Quốc ban hành thêm biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên. Ngày 17/001/2024, bộ Ngoại Giao Hàn Quốc thông báo trừng phạt 2 cá nhân, 3 thực thể và 11 tầu liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Quyết định được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa siêu thanh tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn. Do bế tắc ở Liên Hiệp Quốc, Seoul đơn phương ban hành nhiều biện pháp trừng phạt, hoặc kết hợp với Washington và Tokyo, nhằm làm giảm nguồn tài chính cho chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

(AFP) - Canada chặn các khoản tài trợ nghiên cứu đe dọa an ninh quốc gia. Chính phủ Canada hôm qua, 16/01/2024, đã ban hành các hạn chế nhằm ngăn việc tài trợ phục vụ nghiên cứu dành cho những trường đại học có liên kết với các tổ chức nước ngoài. Biện pháp này đặc biệt nhắm đến Trung Quốc, Nga hay Iran. Danh sách do Ottawa công bố bao gồm 11 lĩnh vực nghiên cứu công nghệ được coi là nhạy cảm : an ninh mạng, lưu trữ dữ liệu, vũ khí tiên tiến, robot, khoa học lượng tử, công nghệ sinh học, hay sản xuất các vật liệu thiết yếu như lithium. 

(Yonhap) - 2023 : Số người đào tẩu từ Bắc Triều Tiên tăng gấp 3 lần so với 2022. Bộ Thống Nhất Hàn Quốc hôm nay, 17/01/2024, thông báo số người đào tẩu khỏi Bắc Triều Tiên đến Hàn Quốc trong năm 2023 đã tăng lên thành 190 người, cao gấp 3 lần so với năm trước. Trong số những người đào tẩu có nhiều nhà ngoại giao làm việc tại các cơ quan đại diện ở nước ngoài, quyết định ra đi để không bị chế độ Bình Nhưỡng đàn áp. 

(Reuters) - Truyền thông Nhà nước Trung Quốc khẩn trương cử đại diện đến Nauru. Tân Hoa Xã là hãng thông tấn nhà nước đầu tiên của Trung Quốc hoạt động ở Nauru khi một nhà báo đến hòn đảo biệt lập này ngày 17/01/2024. Đài truyền hình nhà nước CCTV còn nhanh hơn khi phát phóng sự đầu tiên về Nauru cùng ngày với thông báo của đảo quốc này cắt đứt quan hệ với Đài Loan. Trả lời báo giới ngày 17/01, đại sứ Trung Quốc ở Úc Tiếu Thiên (Xiao Qian) khẳng định Trung Quốc chỉ hỗ trợ các đảo quốc ở Thái Bình Dương phát triển về cảnh sát, chứ không phải về quốc phòng, như quan ngại của Mỹ hoặc Úc.

(AFP) - Mỹ lại tấn công lực lượng Houthi ở Yemen. Vụ « tấn công phòng vệ » diễn ra ngày 16/01/2024 nhắm vào « 4 tên lửa đạn đạo chống hạm » « chuẩn bị được phóng từ những vùng do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen » và bị coi là « mối đe dọa tức thì » cho tầu hàng và chiến hạm ở Hồng Hải. Theo Bộ tư lệnh quân đội Hoa Kỳ tại Trung Đông (Centcom), Houthi lại tấn công một tầu hàng hôm 16/01. Trong cuộc họp báo hôm qua, tổng thống Macron tuyên bố Pháp sẽ không tham gia liên quân Anh-Mỹ chống Houthi để tránh « leo thang » căng thẳng trong vùng. Theo ông, xung đột cần được giải quyết bằng con đường « ngoại giao », chứ không phải « quân sự ».

(AFP) - Nga sẽ mở phòng phiếu bầu tổng thống tại Hoa Kỳ. Ngày 17/01/2024, đại sứ Nga tại Washington thông báo các phòng phiếu sẽ được lập tại ba địa điểm ngoại giao hoặc lãnh sự của Nga tại Hoa Kỳ để cử tri Nga có thể đi bầu tổng thống ngày 17/03. Cầm quyền từ năm 2000, ông Putin đã thông báo ý định tái tranh cử nhiệm kỳ thứ 5. Sau khi Hiến Pháp được sửa đổi, ông có thể giữ chức tổng thống đến năm 2030, tức là đến năm 78 tuổi.

(AFP) - Hoa Kỳ : Donald Trump ra hầu tòa giữa chiến dịch tranh cử tổng thống. Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa ở bang Iowa, cựu tổng thống 77 tuổi hôm nay, 17/01/2024, lại ra hầu tòa. Ông bị cáo buộc lăng mạ nhà văn Elizabeth Jean Carroll. Vào năm 2023, ông đã từng bị kết tội « lạm dụng tình dục » bà Carroll trong thập niên 90. 

(Capital) - Pháp chuẩn bị thử nghiệm đồng phục học sinh. Tại buổi họp báo ngày 16/01/2024, tổng thống Pháp Emmnanuel Macron xác nhận ý tưởng được chính phủ đưa ra vào cuối năm 2023: Đồng phục học sinh sẽ được thử nghiệm tại khoảng 100 trường học ngay đợt khai giảng tới và nếu thử nghiệm mang lại kết quả, đồng phục sẽ được triển khai trên cả nước vào năm 2026. Mỗi gia đình có con học ở các trường thử nghiệm sẽ được phát 5 áo polo, 2 áo len và 2 quần theo thiết kế của mỗi trường hoặc địa phương. Hàng năm, mỗi học sinh có thể sẽ nhận được một bộ mới thay thế đồng phục bị ngắn hoặc cũ, rách. 

(AFP) - Cựu dân biểu New Zealand bị truy tố vì trộm đồ. Tư pháp New Zealand hôm nay, 17/01/2024, truy tố cựu dân biểu Golriz Ghahraman về tội trộm đồ trong hai cửa hàng bán quần áo. Bà Ghahraman nói : « Tôi thấy rõ sức khỏe tinh thần đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi những căng thẳng liên quan đến công việc, khiến tôi hành động hoàn toàn không giống tính cách của tôi. Tôi không tìm cách bào chữa cho hành động của mình mà chỉ muốn giải thích tại sao làm vậy. »


***********
rfi.fr

Tổng thống Macron: Pháp sẽ giao thêm tên lửa tầm xa cho Ukraina

Thu Hằng

Trong buổi họp báo ngày 16/01/2024 tại Paris, tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Kiev, « không để Nga chiến thắng » trong cuộc xâm lược Ukraina. Ông Macron thông báo « sẽ đến Ukraina vào tháng Hai » và Pháp « sẽ giao hàng loạt vũ khí mới » cho Kiev.

Đăng ngày:

2 phút

Trong số vũ khí sắp được giao cho Ukraina, có 40 tên lửa tầm xa Scalp và « vài trăm quả bom ». Tổng thống Macron cũng cho biết Pháp « đang đúc kết một thỏa thuận » về an ninh với Kiev theo mô hình thỏa thuận mà  Anh Quốc và Ukraina đã ký hôm 12/01, có thời hạn 10 năm. Đích thân tổng thống Pháp sẽ thông báo thỏa thuận này trong chuyến công du Ukraina.

Ngoài ra, Pháp và Liên Hiệp Châu Âu « sẽ có nhiều quyết định mới trong những tuần và những tháng tới nhằm không cho Nga chiến thắng ». Ông Macron phát biểu :

« Đối với tôi, nguy cơ lớn nhất là cuộc chiến xâm lược của Nga ở Ukraina. Chúng ta không thể để Nga thắng, chúng ta không được làm như vậy, bởi vì an ninh của toàn châu Âu và của các nước láng giềng của Nga sẽ bị tác động. Để Nga chiến thắng có nghĩa là chấp nhận rằng những quy luật của trật tự quốc tế, như chúng ta đã xác định, có thể không được tuân thủ. Những nước bạn hữu của chúng ta ở vùng Baltic, hay Ba Lan, Rumani, sẽ không còn sống được. Tôi cũng không quên Moldova và các nước ở vùng Kavkaz. Vì thế, chúng ta phải làm tất cả ( để Nga không chiến thắng) . Đối với tôi, đó là vấn đề chính yếu mà chúng ta phải huy động toàn lực và khó khăn cũng là từ đó ».

Tổng thống Ukraina kêu gọi gia tăng trừng phạt Nga

Chiều 17/01, tổng thống Pháp đến dự Diễn dàn Kinh tế Thế giới - WEF tại Davos, Thụy Sĩ. Cũng tại diễn đàn này, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã liên tục gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới và chủ các đại tập đoàn để vận động viện trợ cho Ukraina. Theo AFP, phát biểu trước cử tọa khoảng 1.500 người ngày 16/01, ông Zelensky lên án tổng thống « Putin là hiện thân cho chiến tranh, ông ấy sẽ không thay đổi ». Theo tổng thống Ukraina, biện pháp hữu hiệu nhất là « phải khiến ông ấy mất nhiều nhất có thể » thông qua việc tăng cường trừng phạt, kể cả lĩnh vực công nghiệp hạt nhân, hiện vẫn chưa bị trừng phạt.

Phía Nga « sẽ không bao giờ để bị buộc phải từ bỏ những thành quả đạt được », đó là tuyên bố của tổng thống Vladimir Putin trên truyền hình ngày 16/01. Ông còn bác bỏ « điều được gọi là công thức hòa bình » mà phương Tây và Ukraina thảo luận, ngụ ý nói đến hội nghị cấp cao về hòa bình cho Ukraina mà Thụy Sĩ sẽ tổ chức theo đề nghị của tổng thống Zelensky.


**********

Địa chấn ở Mỹ': Phụ nữ sẽ nắm 30.000 tỉ USD tài sản hộ gia đình

Một sự thay đổi 'địa chấn' đang diễn ra ở Mỹ: phụ nữ ngày càng có nhiều quyền lực kinh tế hơn và nắm phần lớn tài sản hộ gia đình, theo báo Washington Post.

Đến năm 2030, phụ nữ Mỹ sẽ nắm giữ 30.000 tỉ USD tài sản hộ gia đình - Ảnh: GO BANKING RATES

Đến năm 2030, phụ nữ Mỹ sẽ nắm giữ 30.000 tỉ USD tài sản hộ gia đình - Ảnh: GO BANKING RATES

Nhiều dữ liệu cho thấy trong xã hội Mỹ, phụ nữ ngày càng tham gia vào việc kiếm tiền cũng như quản lý tài sản nhiều hơn nam giới.

Trong các cuộc hôn nhân khác giới, 45% phụ nữ kiếm được nhiều tiền hoặc thậm chí nhiều hơn chồng mình.

Trong số các hộ gia đình độc thân, họ cũng sở hữu nhiều nhà hơn.

Một nghiên cứu của Công ty tư vấn kinh doanh McKinsey cho thấy vào cuối thập kỷ này, phụ nữ sẵn sàng kiểm soát phần lớn khối tài sản hộ gia đình trị giá 30.000 tỉ USD mà thế hệ bùng nổ dân số (sinh từ 1946 đến 1964) dự kiến sẽ sở hữu.

Để nhấn mạnh con số đáng kinh ngạc đó, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng nó gần bằng tổng sản phẩm quốc nội hằng năm của Mỹ.

Theo McKinsey, phụ nữ hiện kiểm soát khoảng 1/3 tổng tài sản hộ gia đình ở Mỹ, tương đương 10.000 tỉ USD.

Đàn ông vẫn là người ra quyết định tài chính đối với 2/3 tài sản hộ gia đình khá giả. Nhưng khi những người thuộc thế hệ "bùng nổ dân số" nam qua đời, họ sẽ để lại tài sản của mình cho vợ. Những người này thường trẻ hơn chồng trung bình là 6 năm, theo nghiên cứu được công bố gần đây trên JAMA Internal Medicine. Lúc đó, phụ nữ sẽ nắm giữ khoảng 30.000 tỉ USD.

Đồng thời, ngày càng nhiều phụ nữ tham gia lực lượng lao động hơn bao giờ hết. Tỉ lệ tham gia lực lượng lao động của phụ nữ từ 25 - 54 tuổi đạt mức cao nhất mọi thời đại, ở mức 77,8%, theo Cục Thống kê lao động.

Sự thay đổi to lớn dự kiến diễn ra vào năm 2030 sẽ không chỉ định hình lại cuộc sống của phụ nữ. Do sự khác biệt trong cách phụ nữ sử dụng khả năng chi tiêu của mình, nó cũng có thể có tác động sâu sắc đến cả nước Mỹ.

Theo cách nhìn nhận của Sallie Krawcheck - giám đốc điều hành nền tảng đầu tư dành cho phụ nữ Ellevest - phụ nữ kiểm soát nhiều tiền hơn có thể sẽ "thay đổi cả thế giới".

Cô nói: “Khi phụ nữ nắm phần lớn tiền, họ nhận ra sức mạnh mà tiền mang lại và mọi thứ sẽ thay đổi”.

Phụ nữ có thể trở thành những nhà quản lý tiền bạc đáng gờm. Nhiều nghiên cứu đã kết luận khi phụ nữ chọn lựa các nhánh đầu tư, họ thường đạt lợi nhuận cao hơn so với nam giới.

Phụ nữ vẫn chưa tự tin đầu tư tiền của

Một thách thức lớn đối với phụ nữ là thế giới tài chính vẫn luôn do nam giới thống trị.

Phần lớn các nhà lập kế hoạch tài chính là người da trắng và nam giới, với hơn 45% trên 50 tuổi. Và 98% quỹ đầu tư ở Mỹ do nam giới quản lý.

Ngân hàng BNY Mellon nhận thấy trên toàn cầu, chỉ có 28% phụ nữ cảm thấy tự tin khi một mình quyết định đầu tư số tiền của mình.

McKinsey báo cáo chỉ 25% phụ nữ giàu có cho biết họ cảm thấy thoải mái khi một mình đưa ra các quyết định đầu tư và tiết kiệm. Con số này ở nam giới là 40%.


*********

Canada trải qua đợt giá lạnh đầu tiên của mùa Đông năm nay

Tin, ảnh: Hà Linh

Chú thích ảnh
Tuyết rơi dày tới gần 35cm tại tỉnh bang Ontario.

Tại thành phố Vancouver và khu vực Tây Nam của tỉnh bang British Columbia (BC) tuyết đã bao phủ dày đặc, gây cản trở giao thông, làm mất điện trên diện rộng và khiến nhiều trường học phải đóng cửa.

Theo thống kê, các trường phổ thông công lập ở Vancouver và Fraser Valley phải đều đóng cửa và cho học sinh nghỉ học, trong khi một số trường đại học cùng trường cao đẳng ở Lower Mainland như Đại học British Columbia, Đại học Simon Fraser và Viện Công nghệ British Columbia cũng hủy các buổi lên lớp trực tiếp.

Sở điện lực BC đã có báo cáo về việc hàng nghìn khách hàng ở phía Tây Nam của tỉnh này bị mất điện do bão tuyết, trong đó có nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất như Vịnh Salt Spring, Saturna và Galiano.

Bão tuyết và thời tiết giá lạnh cũng khiến hơn 30 chuyến bay vào sáng sớm ở sân bay quốc tế Vancouver bị hủy bỏ. Nhiều hãng hàng không đã gửi thông báo tới khách hàng đề nghị kiểm tra tình trạng chuyến bay thường xuyên qua tin nhắn hoặc thư điện tử trước khi quyết định di chuyển tới sân bay.

Chú thích ảnh
Tuyết rơi dày tới gần 35cm tại tỉnh bang Ontario.

Thị trưởng thành phố Vancouver Ken Sim cho biết việc cảnh báo thời tiết cực đoan đã được áp dụng cho đến cuối tuần này, đồng thời thành phố cũng đã mở thêm không gian trú ẩn tại 15 trung tâm sưởi ấm trên toàn khu vực cho người vô gia cư.

Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu thông báo tuyết có thể sẽ rời dày thêm khoảng 20cm vào tối 17/1 đối với các khu vực chính của tỉnh bang BC như thành phố Vancouver, Victoria, Whistler và Sunshine Coast.

Sở Giao thông BC đã ban hành khuyến cáo đi lại trên nhiều tuyến đường ở Vancouver, Fraser Valley và đặc biệt là trên các đường cao tốc trong tỉnh bang này.


***********

Ngăn vượt biên, Phần Lan dựng thêm rào chắn ở biên giới với Nga

Quang VinhTTXVN

Chú thích ảnh
Cửa khẩu Vaalimaa ở biên giới Phần Lan - Nga bị đóng cửa ngày 7/12/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Yle cho biết, Cơ quan Tuần tra Biên giới không tiết lộ thông tin về vị trí chính xác hay thiết kế của các rào cản. Tuy nhiên, đài truyền hình này nhấn mạnh, việc xây dựng hàng rào dây thép gai hoặc các rào cản khác dọc theo toàn bộ chiều dài biên giới phía Đông là không thực tế. Chiều dài biên giới đất liền giữa Phần Lan và Nga là gần 1.300 km.

Kể từ tháng 11/2023, chính quyền Phần Lan bắt đầu thông báo về việc công dân nước thứ 3 từ Nga đến xin tị nạn tại EU. Cơ quan Di cư Phần Lan cho biết tổng cộng có hơn 1.300 người đã đến vào mùa Thu.

Theo quyết định của Chính phủ Phần Lan, tất cả các trạm kiểm soát ô tô ở biên giới với LB Nga sẽ đóng cửa từ ngày 30/11-14/12/2023. Sau đó, hai trạm kiểm soát đã được mở lại, nhưng do làn sóng di cư mới từ các nước thứ ba đến, biên giới đã bị đóng cửa từ ngày 15/12/2023 đến ngày 11/2/2024.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, trước đó đã tuyên bố rằng quyết định đóng cửa các cửa khẩu biên giới của Phần Lan sẽ tạo ra những đường phân chia mới ở châu Âu.


**********

Tin tức thế giới 18-1: Trung Quốc có động thái quân sự gần Đài Loan; Lời xin lỗi của Nhà Trắng

DUY LINH

Phi công Đài Loan trong một cuộc diễn tập quân sự - Ảnh: AFP

Phi công Đài Loan trong một cuộc diễn tập quân sự - Ảnh: AFP

Eo biển Đài Loan đang có dấu hiệu nóng lên sau cuộc bầu cử ở đảo Đài Loan. Tại Mỹ, dù cuộc bầu cử tổng thống chưa diễn ra, những tranh cãi đã bắt đầu xuất hiện và ngày một nhiều.

Trung Quốc huy động tàu chiến và máy bay diễn tập gần đảo Đài Loan

Theo Cơ quan phòng vệ Đài Loan ngày 17-1, 18 máy bay của lực lượng không quân Trung Quốc đã hoạt động quanh hòn đảo này và thực hiện "các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung" với các tàu chiến Trung Quốc. Đây là hoạt động quân sự quy mô lớn đầu tiên sau cuộc bầu cử ở Đài Loan.

Cụ thể, bắt đầu từ 19h50 theo giờ địa phương, cơ quan này đã phát hiện 18 máy bay bao gồm máy bay chiến đấu Su-30 hoạt động ngoài khơi miền bắc và miền trung, phía tây nam đảo Đài Loan.

Trong số này, 11 máy bay đã vượt qua đường trung tuyến giả định do Đài Loan tuyên bố trên eo biển cùng tên. Nhóm máy bay này đã phối hợp với các tàu chiến Trung Quốc, tuy nhiên phía Đài Loan không nêu số lượng chiến hạm.

Không có phản hồi ngay lập tức từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ thì cho biết đang theo dõi sát các động thái của Trung Quốc, theo Hãng tin Reuters.

Tổng thống Joe Biden xin lỗi ứng viên thất cử của Đảng Cộng hòa

Ngày 17-1 (giờ Mỹ), Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu Chánh văn phòng Nhà Trắng Jeff Zients gọi điện cho cựu thống đốc bang Arkansas Asa Hutchinson để xin lỗi cùng ngày. 

Nguyên nhân là vì những lời chế giễu từ Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) khi ông Hutchinson thất bại trong nỗ lực giành đề cử để trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa.

Ông Hutchinson chỉ giành được 191 phiếu bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở Iowa. Ông này sau đó tuyên bố rút khỏi cuộc đua hôm 16-1. 

Thư ký báo chí quốc gia của DNC kế đó đã đưa ra một phát ngôn chế giễu cựu thống đốc Arkansas.

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Biden đã yêu cầu chánh văn phòng Nhà Trắng gọi điện cho ông Hutchinson để xin lỗi và nhấn mạnh rằng những gì thư ký báo chí DNC nói không đại diện cho quan điểm của ông. 

Cựu thống đốc bang Arkansas cùng ngày xác nhận Nhà Trắng đã gọi điện cho ông và đánh giá cao hành động này.

Tư cách ứng viên của ông Donald Trump vẫn đang bị treo lơ lửng

Ngày 17-1 (giờ Mỹ), Tòa án tối cao bang Maine đã ra tuyên bố trì hoãn quyết định có cấm cựu tổng thống Donald Trump ra tranh cử hay không. Trước đó, một số bang đã tranh cãi hoặc có quyết định cấm ông Trump ra tranh cử vì vai trò của ông trong vụ bạo loạn Điện Capitol năm 2021.

Tháng trước, Tòa án tối cao bang Colorado đã ra phán quyết rằng ông Trump, ứng cử viên hàng đầu cho đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024, không đủ điều kiện xuất hiện trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ tổng thống chiếu theo Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ. Đảng Cộng hòa tại bang này đã kháng cáo quyết định đó lên Tòa án tối cao liên bang Mỹ.

Theo Tòa án tối cao bang Maine, Tòa án tối cao liên bang trước tiên phải ra phán quyết đối với vụ việc ở Colorado và bang này sẽ dựa theo đó mà làm. Tuy nhiên, không có mốc thời gian cụ thể nào được ấn định cho phán quyết của Tòa án tối cao liên bang về vụ việc ở Colorado.

Nga tuyên bố bắn hạ drone Ukraine ở khu vực Matxcơva

Trong tuyên bố rạng sáng 18-1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị phòng không của nước này đã chặn và phá hủy một máy bay không người lái (drone) của Ukraine trên khu vực Matxcơva và một chiếc thứ hai trên bầu trời khu vực Leningrad, nơi có thành phố lớn thứ hai của Nga là St. Petersburg.

Một tuyên bố của bộ này trên Telegram cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 1h30 sáng 18-1 theo giờ địa phương.

Thị trưởng Matxcơva Sergei Sobyanin trước đó đã nói trên Telegram rằng các đơn vị phòng không đã bắn hạ một drone khi nó đang trên đường tới thủ đô nước Nga. Các mảnh vỡ rơi xuống đất nhưng không có thiệt hại hay thương vong.

Vua Charles III sắp nhập viện

Vua Charles III của Anh - Ảnh: REUTERS

Vua Charles III của Anh - Ảnh: REUTERS

Ngày 17-1, Điện Buckingham thông báo Vua Charles III sẽ vào viện điều trị phì đại tuyến tiền liệt vào tuần tới. Các hoạt động công chúng của nhà vua sẽ tạm hoãn trong một thời gian ngắn để phục hồi sức khỏe.

Trước đó, nhà vua dự kiến sẽ có các cuộc gặp với các quan chức nước ngoài và thành viên nội các ở Scotland vào ngày 18-1, song những cuộc họp này đã bị hủy.

Theo Điện Buckingham, căn bệnh của Vua Charles III là lành tính, song ông sẽ phải trải qua can thiệp y học.

Liên Hiệp Quốc kêu gọi giải quyết "một lần và mãi mãi" xung đột ở Gaza

Phát biểu tại Hội nghị thường niên thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos của Thụy Sĩ ngày 17-1, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho rằng: "Điều thật sự quan trọng là phải giải quyết tình hình nhân đạo ở Gaza và đạt được lệnh ngừng bắn nhân đạo. Song chúng ta cần hiện thực hóa 'một lần và mãi mãi' một cam kết toàn diện của cộng đồng quốc tế đối với giải pháp hai nhà nước song song tồn tại giữa Israel và Palestine, như là cơ sở cho một Trung Đông hòa bình và ổn định vì lợi ích của tất cả mọi người", ông kêu gọi.

Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc cũng khẳng định con đường duy nhất để người Israel và người Palestine cùng sống trong an toàn đó là mỗi bên đều có một nhà nước của riêng mình.

Vượt tường lửa

Tin tức thế giới 18-1: Trung Quốc có động thái quân sự gần Đài Loan; Lời xin lỗi của Nhà Trắng- Ảnh 3.

Một người đàn ông cưỡi ngựa lao qua đống lửa làm từ cành thông sau khi con vật được linh mục ban phước để bảo vệ và thanh tẩy chúng trong năm 2024. Đây là một phần trong lễ hội Las Luminarias hay còn được gọi là lễ hội thanh tẩy ngựa hằng năm ở Tây Ban Nha.


***********

voatiengviet.com

Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam cải thiện chăm sóc bệnh nhân đột quỵ

VOA Tiếng Việt

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) sẽ hỗ trợ về đào tạo và kỹ thuật để chăm sóc bệnh nhân đột quỵ tại Việt Nam, nơi có khoảng 200.000 người bị đột quỵ mỗi năm.

USAID sẽ hỗ trợ về đào tạo và kỹ thuật cho Trung tâm Đột quỵ của Bệnh viện Bạch Mai (BVBM) để cải thiện công tác chăm sóc đột quỵ, hợp tác đẩy mạnh vai trò của bệnh viện này như là trung tâm chăm sóc đột quỵ hàng đầu của Việt Nam và tiểu vùng Mekong.

Hôm 16/1, đối tác thực hiện dự án của USAID là tổ chức Humanity & Inclusion Vietnam (HI) ký một bản ghi nhớ với Bệnh viện Bạch Mai để thực hiện dự án này, USAID cho biết trong một thông cáo cùng ngày.

Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam cho hay sự hỗ trợ này của chính phủ Hoa Kỳ nhằm cải thiện công tác chăm sóc bệnh nhân đột quỵ tại Việt Nam và tiểu vùng Mekong, đồng thời khẳng định hỗ trợ của Hoa Kỳ về tăng cường hợp tác y tế và hỗ trợ các cơ sở y tế quan trọng của Việt Nam.

Trong thời gian 2 năm tới, HI sẽ phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai để nâng cao năng lực chuyên sâu thông qua việc hỗ trợ chương trình đào tạo sau đại học chuyên ngành đột quỵ và bệnh lý mạch máu não cho bác sĩ; tăng cường năng lực cung cấp dịch vụ đa ngành để đảm bảo người bệnh được chăm sóc liên tục trong suốt quá trình điều trị, vẫn theo USAID.

Ngoài ra, dự án cũng bao gồm việc tăng cường phối hợp, chia sẻ các kỹ năng thực hành tốt và hỗ trợ kỹ thuật thông qua các mạng lưới quốc gia và quốc tế.

Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ đột quy cao nhất, với khoảng 200.000 người bị đột quỵ mỗi năm. Đột quỵ là nguyên nhân thường gặp thứ hai gây tử vong tại Việt Nam. Trong số người sống sót sau đột quỵ, tỷ lệ bị khuyết tật do đột quỵ ở mức cao.

“Chúng tôi vui mừng tiếp tục hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai thông qua Trung tâm Đột quỵ và Trung tâm Phục hồi chức năng”, Giám đốc USAID Việt Nam Aler Grubbs phát biểu. “Chúng tôi mong muốn giúp Việt Nam tăng cường áp dụng các thực hành tốt nhất trên thế giới về cứu chữa bệnh nhân và giảm thiểu khuyết tật ở những người bệnh đột quỵ”.


*********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm