Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhát 26 -5 -2024:

xxx

HoaLuc 8
*****************

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

5 phút

(AFP) – Một cựu nhân viên CIA bị kết tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Bộ Tư Pháp Mỹ ngày hôm qua, 24/05/2024, cho biết ông Alexander Yuk Ching Ma, 71 tuổi, gốc người Hồng Kông đã nhận tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Người này thừa nhận đã cung cấp « một lượng lớn thông tin bảo mật về quốc phòng Mỹ vào năm 2001 » trong một cuộc gặp với cơ quan tình báo Thượng Hải. Với tội danh này, ông Ma có nguy cơ lĩnh án đến 10 năm tù giam.

(AFP) – Hoa Kỳ và Liên Âu lo lắng cho « nỗi thống khổ » của thường dân Miến Điện. Trong thông cáo chung ngày 24/05/2024, Hoa Kỳ và các nước trong Liên Hiệp Châu Âu bày tỏ « quan ngại sâu sắc » trước tình trạng leo thang chiến sự ở Miến Điện, đặc biệt cho « nỗi thống khổ » ngày càng lớn mà thường dân phải hứng chịu. Liên Hiệp Quốc khẳng định chiến sự gia tăng buộc khoảng 45 ngàn người Rohingya, một sắc tộc thiểu số Miến Điện, phải trốn chạy.

(AFP) – Điện Kremlin : Chuyến công du Bắc Triều Tiên của tổng thống Nga Putin đang được chuẩn bị. Phủ tổng thống Nga hôm 24/05/2024 cho hãng tin Ria Novosti biết ông Putin đã nhận được lời mời về một chuyến thăm chính thức Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitri Peskov, không cho biết thông tin chi tiết về lịch trình mà chỉ nói sẽ thông báo vào thời điểm thích hợp. Hồi tháng Giêng 2024, tổng thống Nga đã tiếp ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Choi Son-hee tại Matxcơva.

(AFP) – Các nước thành viên NATO giáp Nga sẽ dựng « tường drone ». Chính phủ Litva ngày 24/05/2024 thông báo, sáu quốc gia thành viên của Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) láng giềng với Nga đã đồng ý dựng một « bức tường drone » bảo vệ biên giới các nước trước các hành động « khiêu khích » từ Nga. Theo giải thích của bộ trưởng Nội Vụ Litva Agne Bilotaite với hãng tin BNS, « bức tường drone trải dài từ Na Uy đến Ba Lan. Mục đích là sử dụng drone và nhiều công nghệ khác để bảo vệ biên giới. »

(Le Monde) – Kiev bán đấu giá khách sạn Ukraina để tài trợ cho cuộc chiến chống Nga xâm lược. Khách sạn có 363 phòng, rộng 22 ngàn mét vuông và có một tầm nhìn độc đáo ra quảng trường Maidan, đang được rao bán. Được các nhà lãnh đạo Liên Xô khánh thành vào năm 1961, di sản quốc gia này vẫn là tài sản Nhà nước sau khi Ukraina giành độc lập vào năm 1991. Trong bối cảnh chiến tranh, ngày 23/05/2024, chính quyền Kiev thông báo chia tay với khách sạn nổi tiếng nhất thủ đô.

(AFP) – Pháp : 3 lãnh đạo của chế độ Syria chịu án tù chung thân. Phán quyết của Tòa Đại hình Paris được đưa ra hôm qua 24/05/2024. Ba người bị kết án là Ali Mamlouk, cố vấn an ninh nội địa của tổng thống Bachar al Assad, Jamil Hassan, cựu giám đốc cơ quan tình báo không quân, và Abdel Salam Mahmoud, người chỉ đạo các cuộc điều tra của cơ quan này. Ba cựu quan chức của chế độ Syria bị cáo buộc đồng phạm với các tội ác chống nhân loại và tội ác chiến tranh. Phiên tòa mở ra từ đầu tuần, xét xử vụ việc liên quan đến vụ bắt cóc hồi năm 2013 hai người Pháp gốc Syria, là Mazzen Dabbagh và Patrick, con trai ông. Hai nạn nhân bị giam giữ tại Damas và bị tra tấn, giết hại. Cái chết của họ được xác nhận hồi năm 2018.

(AFP) – Hàng chục ngàn người Đài Loan biểu tình chống dự luật của Quốc Hội. Cuộc biểu tình diễn ra hôm qua 24/05/2024 trước trụ sở Quốc Hội Đài Loan, tại Đài Bắc, chỉ vài hôm sau lễ nhậm chức của tân tổng thống Lại Thanh Đức. Dự luật gây tranh cãi là dự luật về chống tham nhũng, do đảng đối lập Quốc Dân Đảng, thân Bắc Kinh và đảng mới Nhân Dân Đài Loan khởi xướng, hiện đang được đưa ra thảo luận tại Quốc Hội. Những người ủng hộ dự luật cho rằng việc thông qua luật mới là cần thiết để chống tham nhũng. Còn đảng Dân Tiến của tổng thống Lại Thanh Đức, không có đa số tại Quốc Hội, thì cho rằng dự luật chưa có sự tham vấn phù hợp. Một trong những tội gây tranh cãi nhất là tội « coi thường Quốc Hội », kết tội hình sự các quan chức Nhà nước không muốn hợp tác với các cuộc điều tra lập pháp.

(AFP) – Sự cố nhiễu động gây chết người trên chuyến bay của Singapore Airlines : Chính quyền mở điều tra. Thông báo được bộ trưởng Giao Thông Singapore đưa ra hôm 24/05/2024. Một chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Singapore Airlines bay từ Luân Đôn về Singapore đã gặp sự cố nhiễu động khí nghiêm trọng khiến 1 người Anh 73 tuổi tử vong, 104 người bị thương. Máy bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Bangkok, thủ đô Thái Lan. Các nhà khoa học cho biết hiện tượng « nhiễu động trời trong », tức là nhiễu động khi bầu trời quang đãng, không có mây và không được trông thấy trên radar, đang trở nên nghiêm trọng hơn do biến đổi khí hậu.

(AFP) – Trực thăng của thủ tướng Armenia hạ cánh khẩn cấp. Nguyên nhân là do thời tiết xấu theo như giải thích của ông Nikol Pachinian trên mạng Facebook hôm nay, 25/05/2024. Thủ tướng Armenia hiện đang đối mặt với làn sóng phản đối trong nước do gần đây đã quyết định nhượng lại bốn ngôi làng biên giới cho Azerbaijan.


***********

UAV cảm tử Ukraine thiêu cháy pháo tự hành cải tiến Nga ở Donetsk

Tuấn Trần

Video: Nhóm chiến thuật “Adam”/ Telegram

Theo đoạn video được trang quân sự Mil.in.ua trích từ kênh Telegram của nhóm chiến thuật “Adam”, UAV trinh sát Angel của nhóm này trong khi làm nhiệm vụ ở khu định cư Marinka thuộc tỉnh Donetsk, Ukraine, đã phát hiện quân Nga đang triển khai cỗ pháo tự hành 2S34 tại rìa rừng phía bắc nơi đây.

Nhóm “Adam” sau đó sử dụng một số drone FPV (góc nhìn thứ nhất) cảm tử để tấn công khí tài đối phương. Sau khi trúng nhiều đòn tấn công từ FPV, cỗ pháo 2S34 bốc cháy dữ dội.

2S34 1110.jpg
Xác pháo 2S34 Nga sau khi bị tấn công. Ảnh: Nhóm chiến thuật “Adam”/ Telegram

Dữ liệu từ trang Mil.in.ua cho hay, 2S34 là phiên bản hiện đại hóa được quân đội Nga phát triển nhằm nâng cấp cho dàn pháo 2S1 lạc hậu trong biên chế quân đội nước này. 2S34 có trọng lượng 16 tấn; dài 7,57m; rộng 2,85m và cao 2,83m.

2S34 1111.jpg
Pháo 2S34. Ảnh: Wikipedia

Vũ khí chính của 2S34 là pháo 2A89 có tầm bắn tối đa 14km. Ngoài ra, xe còn được lắp vũ khí phụ trên nóc là một súng máy PKTM sử dụng cỡ đạn 7,62 x 54mmR, với cơ số 1.500 viên, để chống lại bộ binh đối phương.


************

voatiengviet.com

Các vụ tấn công của Nga nhắm vào Kharkiv làm 6 người chết, nhiều người bị thương

Reuters

Các cuộc oanh kích của Nga nhắm vào một siêu thị vật tư xây dựng đông đúc và một khu dân cư ở thành phố Kharkiv của Ukraine ngày thứ Bảy đã giết chết ít nhất 6 người và làm hàng chục người bị thương, các quan chức địa phương cho biết.

Sáu người thiệt mạng sau khi hai quả bom điều hướng rơi trúng một siêu thị vật tư xây dựng trong một khu dân cư của thành phố, Thống đốc Khu vực Oleh Syniehubov nói trên truyền hình quốc gia.

Ít nhất hai người thiệt mạng là nhân viên cửa hàng. Bốn mươi người bị thương, trong đó ít nhất ba người trong tình trạng nghiêm trọng. Vẫn chưa tìm thấy 16 người, ông Syniehubov cho biết.

Thị trưởng Kharkiv Ihor Terekhov nói khoảng 120 người có mặt trong siêu thị khi bom rơi trúng.

“Vụ tấn công nhắm vào trung tâm mua sắm đông người - đây rõ ràng là hành vi khủng bố,” ông Terekhov nói.

Tuần qua đã chứng kiến sự gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào thành phố này sau khi binh sĩ Nga tràn qua biên giới, mở một mặt trận mới ở phía bắc thành phố.

Nga đã oanh tạc Kharkiv, nằm cách biên giới khoảng 30 km, trong suốt cuộc chiến, sau khi tiến tới được vùng ngoại ô trong nỗ lực chiếm thành phố này nhưng thất bại vào năm 2022.

Ngay bên kia biên giới, tại vùng Belgorod của Nga, thống đốc khu vực cho biết bốn cư dân thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Ukraine vào ngày thứ Bảy.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy khẩn thiết kêu gọi các đồng minh phương Tây của Ukraine giúp tăng cường phòng không để giữ an toàn cho các thành phố của nước này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, viết trên mạng xã hội X, lên án vụ tấn công siêu thị là “không thể chấp nhận được.”

Ông Syniehubov cho biết một vụ tấn công bằng phi đạn vào đầu giờ tối nhắm vào một tòa nhà chung cư ở trung tâm thành phố 1,3 triệu dân, khiến 18 người bị thương.

Phi đạn để lại một hố sâu vài mét trên vỉa hè dưới chân tòa nhà, nơi cũng có bưu điện, tiệm chăm sóc sắc đẹp và quán cà phê.

Nhân viên cấp cứu đã đưa cư dân ra khỏi các tòa nhà chung cư gần đó.

Moscow phủ nhận cố tình nhắm mục tiêu vào thường dân, nhưng hàng ngàn người đã thiệt mạng và bị thương trong cuộc xâm lược kéo dài 27 tháng nhắm vào Ukraine.


*************

Bộ Ngoại giao Nga: Hội nghị thượng đỉnh về hòa bình Ukraine là 'cú lừa' của Mỹ

NGỌC ĐỨC


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga phủ nhận cáo buộc Tổng thống Vladimir Putin e ngại hội nghị thượng đỉnh về hòa bình Ukraine sẽ diễn ra trong tháng 6.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu họp báo hồi tháng 1-2024 - Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu họp báo hồi tháng 1-2024 - Ảnh: REUTERS

Theo Đài RT ngày 25-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova công khai chỉ trích hội nghị thượng đỉnh về hòa bình ở Ukraine sắp diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 15 và 16-6.

Bà Zakharova tuyên bố: "Hội nghị hòa bình thực tế chỉ là trò lừa đảo được dựng nên bởi Bộ Ngoại giao Mỹ. Ai cũng hiểu điều này".

Bà cũng nhấn mạnh những sự kiện có tính chất tương tự không thể được tổ chức bởi những bên đang ngày đêm gửi vũ khí ra vùng xung đột, ám chỉ việc phương Tây vẫn tích cực viện trợ quân sự cho Kiev.

Phát ngôn trên của bà Zakharova nhằm phản bác những tuyên bố được Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đưa ra hôm 24-5.

Cụ thể, ông Kuleba đã khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin "e ngại thành công của thượng đỉnh".

Ngoại trưởng Ukraine cho rằng đó là lý do "các tùy tùng của ông ta phát ra những tín hiệu khả nghi về việc đã sẵn sàng ngừng bắn, bất chấp việc quân Nga vẫn tiếp tục tấn công tàn bạo Ukraine".

Đáp lời, bà Zakharova kịch liệt phản đối, đồng thời cho rằng ông Kuleba đang "dối trá mà không hổ thẹn".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh giới chức Matxcơva đã hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần khẳng định Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine. Ở chiều ngược lại, Kiev đã chọn rời bỏ bàn đàm phán vào mùa xuân năm 2022 theo lời khuyên của Anh.

Hội nghị thượng đỉnh về hòa bình ở Ukraine là sự kiện đã được trông đợi từ vài tháng qua. Tuy nhiên, giới quan sát không đánh giá cao khả năng mang lại kết quả thực tiễn mà sự kiện này đem lại.

Nga không được mời tham dự, trong khi nhiều khả năng Mỹ cũng sẽ không cử đại diện là lãnh đạo cấp cao đến. Trung Quốc đến nay cũng bỏ ngỏ khả năng tham dự hội nghị.


***********

rfi.fr

Nga xâm lược Ukraina: Trung Quốc tiếp tục đặt cược ‘‘cả hai cửa’’, Mỹ theo dõi sát - Tạp chí đặc biệt

Trọng Thành

Thượng đỉnh Putin – Tập Cận Bình tổ chức rầm rộ tại Bắc Kinh trung tuần tháng 5/2024 đúng vào lúc bom đạn dữ dội tại miền đông bắc Ukraina. Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức nhậm chức ngày 20/05/2024. Đối diện với tân lãnh đạo hòn đảo dân chủ kiên quyết khẳng định nền độc lập trên thực tế, Bắc Kinh đe dọa chiến tranh. Căng thẳng gia tăng với Đài Bắc nhưng Bắc Kinh tìm cách hòa dịu với Seoul và Tokyo. Ba bên thống nhất tổ chức thượng đỉnh, lần đầu tiên từ năm 2019.

Bạo loạn bùng lên tại vùng lãnh thổ hải ngoại Nouvelle - Calédonie của Pháp ở Thái Bình Dương. Tổng thống Pháp bất ngờ đến quần đảo tìm giải pháp. Liên hoan phim Cannes nồng nhiệt chào đón bộ phim ‘‘Những hạt giống của cây vả dại’’ và đạo diễn Iran vượt biên đến dự Festival. Bộ phim chân thật và tinh tế phơi bày những xung đột, giằng xé, biến động dữ dội trong lòng xã hội Iran dưới sự cai trị của thần quyền Hồi giáo, được nhiều báo Pháp xem như xứng đáng với giải thưởng Cành Cọ Vàng. Trên đây là các chủ đề chính của Tạp chí Thế giới Đó đây tuần này.

Trắc nghiệm về áp lực phương Tây với ''tình hữu nghị không giới hạn'' Trung - Nga

Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của tổng thống Nga từ khi tái nhậm chức diễn ra cùng lúc với cuộc tấn công chưa từng có của 30.000 quân Nga tại vùng biên giới tỉnh Kharkiv, đợt tấn công lớn nhất nhắm vào đông bắc Ukraina kể từ đầu mùa hè 2022. Chuyến đi, diễn ra chỉ ít ngày sau chuyến thăm Pháp của lãnh đạo Trung Quốc, được coi là một trắc nghiệm với phương Tây về ‘‘tình hữu nghị không giới hạn’’ Trung – Nga. Liệu áp lực và đe dọa, kêu gọi và khuyến khích mới đây từ phía Hoa Kỳ và các đồng minh, đặc biệt là Pháp, có khiến Bắc Kinh hãm phanh các hỗ trợ cho Matxcơva trong cuộc xâm lăng Ukraina ?

Bị tố cáo hậu thuẫn Nga xâm lược, Bắc Kinh một lần nữa cùng Matxcơva trút lỗi cho phương Tây đổ thêm dầu vào lửa chiến tranh. Từ Matxcơva, trong ngày đầu tiên của thượng đỉnh, thông tín viên Anissa el-Jabri ghi nhận không khí Nga – Trung đoàn kết cao độ:

‘‘Đây không phải là một lời buộc tội trực tiếp, mà là một kiểu diễn đạt nửa chừng nhưng đủ để khiến người nghe có thể hiểu rõ ý nghĩa đằng sau. Rõ ràng là, trong thông cáo báo chí chung, lãnh đạo hai nước đã ngầm đặt trách nhiệm lên vai phương Tây. Bắc Kinh và Matxcơvacho rằng cần tránh bất kỳ quyết định nào có khả năng ‘‘góp phần kéo dài tình trạng thù địch và làm xung đột tiếp tục leo thang’’. Chúng ta thấy, quan điểm nói trên rất gần với cách nhìn của điện Kremlin. Matxcơva liên tục nhắc lại cáo buộc, việc vận chuyển vũ khí từ phương Tây đến Ukraina là nguyên nhân khiến chiến tranh kéo dài.

Vào buổi trưa, tổng thống Nga Putin tươi cười tuyên bố: ‘‘Tôi cảm thấy ở đây như ở nhà’’ trong tiếng vỗ tay của toàn thể hội trường và người đồng cấp. Trên thực tế, sự ủng hộ mạnh mẽ của Bắc Kinh không chỉ bằng lời. Chúng ta biết Trung Quốc rất nhạy cảm trước các áp lực của phương Tây, cụ thể là gần đây, các giao dịch của các ngân hàng Trung Quốc với Nga hoặc bị gián đoạn, hoặc bị làm chậm. Trong khi đó, trong thông cáo báo chí chung, Matxcơva và Bắc Kinh tuyên bố ‘‘sẽ cải thiện cơ sở hạ tầng tài chính để đảm bảo việc thanh toán diễn ra liên tục’’. Cuối cùng thì rõ ràng đã có nhiều thứ diễn ra trong hậu trường và sự hiện diện đông đảo của các quan chức quân sự cấp cao hai bên.’’

Tập Cận Bình và Putin ‘‘ôm chào tạm biệt’’: ‘‘Cơn ác mộng’’ với phương Tây ?

Cử chỉ ‘‘ôm chào’’ tạm biệt của Tập Cận Bình và Putin sau cuộc đi dạo tại khu dinh thự của giới lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc hôm 16/05, được nhiều nhà quan sát coi như một dấu hiệu mới chứng tỏ quan hệ Trung – Nga nồng ấm hơn hẳn. Theo chiến lược gia về chính sách đối ngoại Mỹ Michael Pillsbury, cựu cố vấn về Trung Quốc của Donald Trump, trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News hôm 18/05, đăng tải một ngày sau chuyến công du của ông Putin, cuộc xâm lăng Ukraina của Nga đang khiến Bắc Kinh và Matxcơva nâng quan hệ lên mức chưa từng có. Đối với Pillsbury, đây ‘‘hoàn toàn không phải là một hành xử quen thuộc’’ của Tập Cận Bình. Việc hai lãnh đạo Nga – Trung tỏ rõ sự thân mật như vậy là ‘‘một ác mộng về mặt chiến lược’’ (strategic nightmare) đối với phương Tây. 

Nhà Trắng tỏ ra điềm tĩnh. Hôm 17/05, trả lời câu hỏi của báo giới về hành động này, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby, tỏ vẻ hài hước: ‘‘Họ ôm chào nhau ư ? Thật tuyệt cho họ !’’. John Kirby nói thêm: ‘‘Hãy để cho hai quý ông ấy giải thích lý do vì sao họ nghĩ ôm nhau lại là điều tốt”. Về chuyến công du của lãnh đạo Nga, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết Washington chưa thấy Trung Quốc ‘‘tăng tốc” hỗ trợ quân đội Nga và ‘‘chưa có gì gây bất ngờ’’ từ cuộc gặp Putin – Tập. Đối với Hoa Kỳ, Bắc Kinh chưa vượt ‘‘lằn ranh đỏ’’ cung cấp vũ khí cho Nga. Tuy nhiên điều đó hoàn toàn không có nghĩa là Mỹ không lo ngại. Kirby nhấn mạnh Hoa Kỳ ‘‘đang tiếp tục theo dõi’’.

Tập Cận Bình ‘‘sẽ không để bị cột chặt vào một thây ma’’

Trong khi đó, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ, Vedant Patel, trực diện hơn khi nhấn mạnh: Trung Quốc không thể tiếp tục ‘‘bắt cá hai tay’’ (nguyên văn là ‘‘vừa giữ được bánh lại vừa được ăn bánh’’), vừa ‘‘muốn có quan hệ tốt hơn với châu Âu’’ nhưng lại ‘‘tiếp tục góp phần vào mối đe dọa lớn nhất với an ninh châu Âu trong một thời gian dài’’.

Hơn hai năm kể từ đầu cuộc chiến tranh, theo nhiều nhà giới quan sát, trong cuộc chiến Nga xâm lược Ukraina, Trung Quốc tiếp tục chính sách đặt cược ở ‘‘cả hai cửa’’, hỗ trợ Nga trong khả năng, đồng thời duy trì quan hệ với phương Tây. Theo bà Natasha Kuhrt, chuyên gia về Nga và an ninh lục địa Âu – Á, Trường King’s College Luân Đôn, nếu Nga thắng, Bắc Kinh sẽ đề nghị được tham gia tái thiết Ukraina, nếu Nga có xu hướng thua, Tập Cận Bình sẽ tìm cách giữ khoảng cách với chế độ Putin ‘‘để không bị cột chặt với một thây ma’’ (shackled to corpse).

Trong nội bộ Trung Quốc gần đây có một tín hiệu đáng chú ý, từ phía giới chuyên gia Trung Quốc, trái ngược với quan điểm chính thống. Ông Phùng Ngọc Quân (Fung Yu-jun), một chuyên gia hàng đầu về Nga, trong bài trả lời phỏng vấn The Economist trung tuần tháng 4/2024, một mặt khẳng định Bắc Kinh thành thật trong mục tiêu tìm giải pháp hòa bình cho Ukraina, mặt khác dự đoán chiến tranh Ukraina khiến quan hệ Trung – Nga căng thẳng và ‘‘Nga không tránh khỏi thất bại’’.

Đón Putin rầm rộ, dữ dội với Đài Loan, chìa tay với Nhật – Hàn

Ít ngày sau chuyến công du Trung Quốc của tổng thống Nga, tân tổng thống Đài Loan chính thức nhậm chức ngày 20/05. Điều dường như gây bất ngờ với không ít người là Bắc Kinh ngay lập tức tổ chức cuộc tập trận bao vây đảo quy mô lớn kéo dài hai ngày, để chuẩn bị cho cuộc tấn công đảo, với sáu địa điểm rải rác xung quanh Đài Loan, nơi gần nhất chỉ cách 50 km. Cuộc tập trận được đánh giá là quy mô lớn hơn cả lần đầu, mùa hè năm 2022. Tuy nhiên, kể từ giờ, phản ứng dữ dội như trên của Trung Quốc dường như đã trở thành điều bình thường.

Đối với Bắc Kinh, thái độ khẳng định chế độ dân chủ và nền độc lập trên thực tế của Đài Loan khiến đối thoại giữa hai bờ eo biển trở thành điều bất khả. Thông tín viên Stéphane Lagarde tường trình từ Bắc Kinh :

‘‘Giống như với lễ nhậm chức của bà Thái Anh Văn năm 2016, 5 giờ sau Trung Quốc ra thông cáo báo chí lên án bài phát biểu của tân tổng thống Lại Thanh Đức. Ngôn ngữ được dùng cũng tương tự như trước.Văn phòng Sự vụ Đài Loan khẳng định tân tổng thống Đài Loan đã bộc lộ “bản chất thật”  khi ‘‘ngoan cố duy trì lập trường Đài Loan độc lập”, “dựa vào các thế lực bên ngoài”.

Đây là một cơ hội làm nổi bật “lằn ranh đỏ” mà nhà cầm quyền Trung Quốc đưa ra mỗi khi tiếp đón một lãnh đạo nước ngoài tại Bắc Kinh. Thông báo của Văn phòng Sự vụ Đài Loan nhấn mạnh Bắc Kinh ‘‘sẽ không bao giờ dung thứ bất kỳ hình thức hoạt động ly khai nào liên quan đến độc lập cho Đài Loan”. Buổi chiều cùng ngày, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc khẳng định : “Độc lập là một ngõ cụt”. Đây là một cách để từ chối mở lại đối thoại với Đài Bắc, cuộc đối thoại đã bị Trung Quốc cắt đứt kể từ khi đảng Dân Tiến Đài Loan trở lại nắm quyền.’’

Căng thẳng cao độ với Đài Loan tương phản hoàn toàn với chủ trương mở lại đối thoại cấp thượng đỉnh thường niên của Trung Quốc với hai láng giềng Đông Bắc Á, bị đình chỉ từ năm 2019. Theo chuyên gia Hàn Quốc Kang Jun-young, sở dĩ Bắc Kinh đổi ý kể từ cuối năm 2023 là do hiểu rằng nếu duy trì quan hệ căng thẳng với Hàn, Nhật, sẽ càng đẩy Seoul và Tokyo về phía Hoa Kỳ.

Nỗ lực của Bắc Kinh kéo Hàn Quốc, được coi là ‘‘mắt xích yếu’’, rời xa Hoa Kỳ, bất thành. Tình hình càng thêm rõ sau thượng đỉnh Mỹ-Nhật-Hàn tại trại David, tháng 8/2023, khi ba quốc gia đồng minh siết chặt hợp tác an ninh và kinh tế. Tuy nhiên, theo báo Nhật Nikkei Asia, Bắc Kinh đã cố trì hoãn dịp thượng đỉnh đến cuối tháng 5, sau cuộc bầu cử Quốc Hội Hàn Quốc và sau lễ nhậm chức của tổng thống Đài Loan. Mục tiêu là một mặt không để tổng thống Hàn Quốc sử dụng thượng đỉnh giành lợi thế trong cuộc tranh cử Quốc Hội, và mặt khác, để nhắc nhở Seoul và Tokyo không được xem nhẹ lập trường cứng rắn của Bắc Kinh với Đài Loan.

Bạo động Nouvelle – Calédonie: Chuyến đi bất ngờ của tổng thống Macron

Bạo động bùng lên tại vùng lãnh thổ hải ngoại Nouvelle-Calédonie thuộc Pháp đêm 13 qua ngày 14/05, ngay sau khi Hạ Viện thông qua dự luật cải tổ Hiến pháp để mở rộng thành phần cử tri trong các bầu cử địa phương. Phe đòi độc lập cho Nouvelle – Calédonie xem đây là mưu toan của chính quyền nhằm đơn phương xé bỏ thỏa thuận 1988. Paris phải điều quân đội và hiến binh để duy trì trật tự. Bạo động tiếp diễn bất chấp thiết quân luật. Ít nhất 7 người thiệt mạng. Ngày 23/05, tổng thống Emmanuel Macron bất ngờ đến quần đảo.

Từ Nouméa, thủ phủ Nouvelle – Calédonie, thông tín viên Charlotte Mannevy cho biết đông đảo dân chúng mong đợi tổng thống Macron tìm ra giải pháp tránh cho vùng lãnh thổ rơi vào ‘‘nội chiến’’:

‘‘Tổng thống Macron được trông đợi tại đây như một đấng cứu thế trong lúc tình hình vẫn chưa được bình ổn. Đêm vừa qua, nhiều doanh nghiệp bị phóng hỏa, đụng độ với cảnh sát tiếp tục diễn ra tại thủ phủ Nouméa, cũng như tại các vùng ngoại vi, như Dambea và Mont d’or. Nếu như nhìn chung tình hình đã lắng dịu theo các đại diện chính quyền, việc di chuyển vẫn còn rất khó khăn. Nhiều khu phố vẫn nằm dưới sự kiểm soát của các phần tử bạo động. Nhiều người ở đây hy vọng là việc tổng thống Macron đến đây sẽ ngay lập tức giúp cho các bên ngồi vào bàn đàm phán.

Tình hình là cấp thiết, bởi sau 10 ngày bạo động, thủ phủ Nouvelle-Calédonie kiệt quệ, việc tiếp cận với các mặt hàng nhu yếu phẩm vẫn chưa được nối lại như bình thường. Thực phẩm và xăng dầu khan hiếm, bất chấp các nỗ lực của chính quyền. Thêm vào đó là cuộc tấn công tin tặc quy mô chưa từng có, bùng lên ngay sau thông báo về chuyến đi của tổng thống Macron. Cuộc tấn công suýt nữa làm tê liệt hệ thống internet địa phương. Tình hình hiện tại  đã nằm trong tầm kiểm soát. Cần phải chặn đứng xu thế này, nhưng vấn đề là bằng cách nào ? Hiện tại không ai nắm chìa khóa trong tay. Như vậy, mọi hy vọng hiện tại được đặt vào tổng thống Macron.’’

Cannes: ‘‘Những hạt giống của cây vả dại’’, ứng cử viên hàng đầu Cành Cọ Vàng

Tại Liên hoan Cannes năm nay, tranh giải Cành cọ vàng có một bộ phim đặc biệt : Những hạt giống của cây vả dại, của Mohammad Rasoulof. Hôm qua, 23/05, ban giám khảo và công chúng có mặt đã nhiệt liệt chào mừng đạo diễn nổi tiếng người Iran, người đã quyết định trốn khỏi đất nước để đến với Cannes.

Phim Những hạt giống của cây vả dại kể về một giáo sĩ, được phong chức thẩm phán "tòa án cách mạng" Teheran đúng vào lúc phong trào phản kháng bùng lên khắp cả nước. Viên thẩm phán đối mặt với sự phi lý và bất công cùng cực của chế độ chính trị Iran. Hiểu ra được điều này, nhưng viên chức mẫn cán không thay đổi. Mâu thuẫn bùng lên trong chính gia đình ông ta, khi hai người con gái, là sinh viên, tuyên bố ủng hộ phong trào, còn người vợ tìm cách giải hòa.

ADDING IDs OF PEOPLE IN PHOTOGRAPHS Director Mohammad Rasoulof holds up photographs of actors Soheila Golestani, right, and Missagh Zareh alongside Soheila Golestani, left, upon arrival at the premier
Đạo diễn Iran Mohammad Rasoulof tại Liên hoan phim Cannes, giương ảnh hai diễn viên chính trong phim, Missagh Zareh (trong vai giáo sĩ) và Soheila Golestani (người vợ). Ngày 24/05/2024. Scott A Garfitt/Invision/AP - Scott A Garfitt

‘‘Những hạt giống của cây vả dại’’ sử dụng các hình ảnh thật từ phong trào bùng lên tại Iran cuối năm 2022 sau cái chết của một thiếu nữ trong đồn cảnh sát, chỉ vì ‘‘tội’’ không mang khăn trùm như quy định của chế độ thần quyền tại quốc gia này.Nhưng phim của Mohammad Rasoulof trước hết nói về những xung đột trong nội bộ gia đình của thành phần cốt cán của chế độ Hồi giáo.

Nhân vật trung tâm trong phim, người cha gia đình, thành phần trụ cột của chế độ, không chấp nhận nhìn thẳng vào sự thực để tự chuyển hóa, mà tìm cách duy trì quyền lực đến cùng, cho đến khi rơi vào điên loạn. Những hạt giống của cây vả dại, tên gọi đầy tính ẩn dụ của bộ phim, gợi cảm hứng qua cuộc truy tìm tự do và giải thoát. Bộ phim không khoan nhượng, phơi bày sự thực đến đường tơ kẽ tóc mang lại hy vọng.


**************

Tin nói hơn 300 người bị chôn vùi trong vụ sạt lở đất ở Papua New Guinea

Reuters

Hơn 300 người và hơn 1.100 ngôi nhà đã bị chôn vùi trong một vụ sạt lở đất lớn san bằng một ngôi làng hẻo lánh ở phía bắc Papua New Guinea, truyền thông địa phương đưa tin ngày thứ Bảy.

Hàng trăm người e là đã thiệt mạng trong vụ sạt lở đất xảy ra tại làng Kaokalam ở tỉnh Enga, cách thủ đô Port Moresby khoảng 600 km về phía tây bắc, vào khoảng 3 giờ sáng ngày thứ Sáu.

Vụ sạt lở đất ở quốc gia Thái Bình Dương nằm về phía bắc nước Úc đã chôn vùi hơn 300 người và 1.182 ngôi nhà, báo Papua New Guinea Post Courier cho biết, dẫn những phát biểu từ một thành viên nghị viện nước này, Aimos Akem.

Hơn sáu ngôi làng đã bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở đất ở vùng Mulitaka của tỉnh, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) cho biết hôm thứ Bảy.

“Cao ủy Úc tại Port Moresby đang liên lạc chặt chẽ với chính quyền Papua New Guinea để đánh giá thêm mức độ thiệt hại và thương vong,” người phát ngôn của DFAT nói.

Thủ tướng James Marape của Papua New Guinea cho biết các quan chức thảm họa, Lực lượng Quốc phòng và Bộ Công trình và Đường cao tốc đang hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ và tìm kiếm thi thể.


************

voatiengviet.com

Các vụ tấn công của Nga nhắm vào Kharkiv làm 6 người chết, nhiều người bị thương

Reuters

Các cuộc oanh kích của Nga nhắm vào một siêu thị vật tư xây dựng đông đúc và một khu dân cư ở thành phố Kharkiv của Ukraine ngày thứ Bảy đã giết chết ít nhất 6 người và làm hàng chục người bị thương, các quan chức địa phương cho biết.

Sáu người thiệt mạng sau khi hai quả bom điều hướng rơi trúng một siêu thị vật tư xây dựng trong một khu dân cư của thành phố, Thống đốc Khu vực Oleh Syniehubov nói trên truyền hình quốc gia.

Ít nhất hai người thiệt mạng là nhân viên cửa hàng. Bốn mươi người bị thương, trong đó ít nhất ba người trong tình trạng nghiêm trọng. Vẫn chưa tìm thấy 16 người, ông Syniehubov cho biết.

Thị trưởng Kharkiv Ihor Terekhov nói khoảng 120 người có mặt trong siêu thị khi bom rơi trúng.

“Vụ tấn công nhắm vào trung tâm mua sắm đông người - đây rõ ràng là hành vi khủng bố,” ông Terekhov nói.

Tuần qua đã chứng kiến sự gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào thành phố này sau khi binh sĩ Nga tràn qua biên giới, mở một mặt trận mới ở phía bắc thành phố.

Nga đã oanh tạc Kharkiv, nằm cách biên giới khoảng 30 km, trong suốt cuộc chiến, sau khi tiến tới được vùng ngoại ô trong nỗ lực chiếm thành phố này nhưng thất bại vào năm 2022.

Ngay bên kia biên giới, tại vùng Belgorod của Nga, thống đốc khu vực cho biết bốn cư dân thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Ukraine vào ngày thứ Bảy.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy khẩn thiết kêu gọi các đồng minh phương Tây của Ukraine giúp tăng cường phòng không để giữ an toàn cho các thành phố của nước này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, viết trên mạng xã hội X, lên án vụ tấn công siêu thị là “không thể chấp nhận được.”

Ông Syniehubov cho biết một vụ tấn công bằng phi đạn vào đầu giờ tối nhắm vào một tòa nhà chung cư ở trung tâm thành phố 1,3 triệu dân, khiến 18 người bị thương.

Phi đạn để lại một hố sâu vài mét trên vỉa hè dưới chân tòa nhà, nơi cũng có bưu điện, tiệm chăm sóc sắc đẹp và quán cà phê.

Nhân viên cấp cứu đã đưa cư dân ra khỏi các tòa nhà chung cư gần đó.

Moscow phủ nhận cố tình nhắm mục tiêu vào thường dân, nhưng hàng ngàn người đã thiệt mạng và bị thương trong cuộc xâm lược kéo dài 27 tháng nhắm vào Ukraine.


************

Tin tức thế giới 26-5: Mỹ sẽ không đưa quân đến Ukraine; Nhiều tàu tiếp tế của Mỹ mắc cạn ở Gaza

TRẦN PHƯƠNG

Một khu vực ở thành phố Rafah bị đánh bom ngày 25-5 - Ảnh: AFP

Một khu vực ở thành phố Rafah bị đánh bom ngày 25-5 - Ảnh: AFP

Bất chấp lệnh của tòa quốc tế, Israel vẫn đánh Rafah

Máy bay chiến đấu và pháo binh của Israel tiếp tục đánh vào thành phố Rafah ở miền nam Dải Gaza ngày 25-5, bất chấp phán quyết của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về việc ngừng các cuộc bắn phá và tấn công trên bộ ở thành phố này.

Quân đội Israel cho biết thực hiện "hoạt động tác chiến tại các khu vực cụ thể của Rafah", tiêu diệt phiến quân, tháo dỡ một phần hệ thống đường hầm của Hamas và xác định vị trí các kho vũ khí. 

"Israel chưa và sẽ không thực hiện các hoạt động quân sự ở khu vực Rafah tạo điều kiện sống có thể gây ra sự tàn phá toàn bộ hoặc một phần dân thường Palestine", cố vấn An ninh Quốc gia Tzachi Hanegbi nói.

Phán quyết ngày 24-5 của ICJ, theo vụ kiện của Nam Phi, yêu cầu Israel phải "ngay lập tức dừng cuộc tấn công quân sự và bất kỳ hành động nào khác ở tỉnh Rafah". Phán quyết cũng yêu cầu yêu cầu thả con tin và "cung cấp viện trợ nhân đạo không bị cản trở" cho Gaza.

Mong manh đàm phán ngừng bắn ở Gaza

Các nỗ lực nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Gaza vẫn đang tiếp diễn. Nguồn tin các quan chức cho biết đàm phán có thể nối lại trong tuần tới sau cuộc gặp giữa lãnh đạo cơ quan tình báo Mossad của Israel với người đứng đầu CIA (Mỹ) và thủ tướng Qatar. 

Tuy nhiên, Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức Hamas phủ nhận thông tin sẽ trở lại đàm phán vào ngày 28-5 tới.

Tại Israel, hàng ngàn người tiếp tục xuống đường đòi chính phủ giải cứu con tin và sau khi quân đội nước này xác nhận đã tìm thấy thi thể 3 con tin trong chiến dịch tấn công vào thành phố Jabalia.

Nhiều tàu tiếp tế của Mỹ mắc cạn ở Gaza

Do biển động mấy ngày qua ở khu vực bờ biển Gaza nên 4 tàu của Mỹ đã bị mắc cạn. Hai trong số đó nằm dính trên bãi các gần cầu tàu cảng Gaza. Hai chiếc còn lại thì bắc cạn bên bờ biển của Israel, gần Ashkelon.

Hãng tin AFP dẫn thông cáo của Bộ chỉ huy quân đội Mỹ ở Trung Đông cho biết bốn tàu tiếp tế của Mỹ (chở theo lương thực viện trợ cho người dân Palestine) gặp nạn vào sáng 25-5 nhưng không thành viên thủy thủ đoàn nào bị ảnh hưởng sức khỏe.

Phía Mỹ cũng khẳng định sẽ không có binh sĩ Mỹ nào trên tàu xuống đất liền Gaza và họ chờ thời tiết ổn định để ra khơi trở lại với sự giúp sức của lực lượng Israel.

Một tàu của Mỹ mắc cạn bên phần bờ biển Israel, đang được binh sĩ Isral hỗ trợ - Ảnh: REUTERS

Một tàu của Mỹ mắc cạn bên phần bờ biển Israel, đang được binh sĩ Isral hỗ trợ - Ảnh: REUTERS

Ông Biden phủ nhận Mỹ sẽ đưa quân vào Ukraine

Ngày 25-5, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định lại rằng ông không có ý định gửi quân đến Ukraine.

"Không có lính Mỹ nào tham chiến ở Ukraine. Tôi quyết tâm giữ nguyên điều đó, nhưng chúng tôi luôn đứng vững với Ukraine và chúng tôi sẽ sát cánh cùng họ", Hãng tin AFP dẫn lời ông Biden nói. 

Trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin là "bạo chúa" với suy nghĩ NATO sẽ tan vỡ khi đánh vào Ukraine. "Thay vào đó, liên minh quốc phòng vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết", ông Biden nhấn mạnh.

Tháng trước, các nhà lập pháp Mỹ đã thông qua một thỏa thuận viện trợ quân sự trị giá 61 tỉ USD cho Kiev. Kể từ đó, ông Biden đã ra lệnh gửi 5 đợt viện trợ quân sự cho Ukraine, khi Nga tăng cường tấn công khu vực Kharkov.

Ukraine chỉ trích vụ tấn công tên lửa của Nga vào một khu mua sắm ở Kharkov ngày 25-5 làm nhiều người thương vong - Ảnh: AFP

Ukraine chỉ trích vụ tấn công tên lửa của Nga vào một khu mua sắm ở Kharkov ngày 25-5 làm nhiều người thương vong - Ảnh: AFP

G7 vẫn bế tắc trong việc khai thác tài sản phong tỏa của Nga

Trong thông cáo ngày 25-5, Bộ trưởng tài chính các nước công nghiệp phát triển (G7) tuyên bố G7 đã thống nhất về mục tiêu hỗ trợ Ukraine và thực hiện định hướng đó thông qua biện pháp tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng từ số tài sản của Nga bị phong tỏa ở châu Âu "để mang lại lợi ích" cho Kiev, nhưng phải nỗ lực tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Tài chính Ý Giancarlo Giorgetti cho biết đề xuất chung chưa hoàn thiện do các vấn đề kỹ thuật và pháp lý. Theo đó, các nước G7 cần đánh giá các ưu và nhược điểm, bởi vì vấn đề này "có thể tác động đến hoạt động của hệ thống tiền tệ quốc tế".

Tuyên bố chung cho biết tài sản của Nga bị G7 phong tỏa "sẽ vẫn được giữ nguyên cho đến khi Nga trả tiền cho những thiệt hại mà họ đã gây ra cho Ukraine". Nhưng nhóm này cam kết sẽ trừng phạt Matxcơva mạnh hơn nữa về tài chính và kinh tế.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tuyên bố Matxcơva sẽ đáp trả nếu các nước phương Tây "sử dụng bất hợp pháp các tài sản" của Nga.

Cháy công viên giải trí Ấn Độ, 24 người chết

Hỏa hoạn xảy ra tại một khu công viên giải trí lụp xụp ở bang Gujarat, Ấn Độ, ngày 25-5 - Ảnh: AFP

Hỏa hoạn xảy ra tại một khu công viên giải trí lụp xụp ở bang Gujarat, Ấn Độ, ngày 25-5 - Ảnh: AFP

Chính quyền thành phố Rajkot, bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ, xác nhận ít nhất 24 người thiệt mạng, trong đó "hầu hết là trẻ em", khi xảy ra hỏa hoạn tại công viên giải trí TRP Game Zone ở thành phố này ngày 25-5.

Có khoảng 300 người tại khu công viên với nhiều gia đình đưa con nhỏ đến đây vào dịp cuối tuần trong mùa hè. Vụ hỏa hoạn đã được kiểm soát và con số nạn nhân có thể tăng lên trong quá trình tìm kiếm cứu hộ.

Cảnh sát đã bắt giữ 4 người liên quan đến vụ việc trong cuộc điều tra nguyên nhân tai nạn, theo Hãng tin AFP.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chia sẻ ông "vô cùng đau đớn trước những thiệt hại do vụ hỏa hoạn gây ra… ở Rajkot" và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. 

Chính quyền Bang Gujarat đã công bố bồi thường khoảng 4.800 USD cho mỗi gia đình có người thiệt mạng và 600 USD cho mỗi người bị thương.

Hơn 48.000 người ứng viên đăng ký bầu cử Thượng viện Thái Lan

Ủy ban bầu cử Thái Lan (ECT) ngày 25-5 cho biết đã nhận hơn 48.000 đăng ký trên toàn quốc để tranh cử 200 ghế thượng viện. Con số này ít hơn một nửa so với kỳ vọng, mà theo ECT giải thích là do yêu cầu trình độ chuyên môn cao, cũng như sự phức tạp của hệ thống bầu cử nhằm ngăn chặn những bất thường trong khâu đăng ký.

Thượng viện khóa mới sẽ bao gồm 200 thành viên thuộc 20 nhóm lĩnh vực nghề nghiệp, chuyên môn khác nhau như pháp lý, nông nghiệp, truyền thông, giáo dục… Thượng viện mới sẽ không do công chúng trực tiếp bầu ra mà do các ứng cử viên bầu với nhau. 

Các cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra ở cấp quận huyện vào ngày 9-6, cấp tỉnh vào ngày 16-6 và sau đó cấp quốc gia ngày 26-6. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 2-7, theo báo Bangkok Post.

Xê ra một tí nào

Ba con vẹt con đang chen nhau thò cổ qua một hốc cây trong lúc chờ bố mẹ tha mồi về. Khoảnh khắc được tay máy Anuj Jain ghi lại ở Chandigarh, Ấn Độ. (Guardian)

Ba con vẹt con đang chen nhau thò cổ qua một hốc cây trong lúc chờ bố mẹ tha mồi về. Khoảnh khắc được tay máy Anuj Jain ghi lại ở Chandigarh, Ấn Độ. (Ảnh: GUARDIAN)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhát 26 -5 -2024:

xxx

HoaLuc 8
*****************

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

5 phút

(AFP) – Một cựu nhân viên CIA bị kết tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Bộ Tư Pháp Mỹ ngày hôm qua, 24/05/2024, cho biết ông Alexander Yuk Ching Ma, 71 tuổi, gốc người Hồng Kông đã nhận tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Người này thừa nhận đã cung cấp « một lượng lớn thông tin bảo mật về quốc phòng Mỹ vào năm 2001 » trong một cuộc gặp với cơ quan tình báo Thượng Hải. Với tội danh này, ông Ma có nguy cơ lĩnh án đến 10 năm tù giam.

(AFP) – Hoa Kỳ và Liên Âu lo lắng cho « nỗi thống khổ » của thường dân Miến Điện. Trong thông cáo chung ngày 24/05/2024, Hoa Kỳ và các nước trong Liên Hiệp Châu Âu bày tỏ « quan ngại sâu sắc » trước tình trạng leo thang chiến sự ở Miến Điện, đặc biệt cho « nỗi thống khổ » ngày càng lớn mà thường dân phải hứng chịu. Liên Hiệp Quốc khẳng định chiến sự gia tăng buộc khoảng 45 ngàn người Rohingya, một sắc tộc thiểu số Miến Điện, phải trốn chạy.

(AFP) – Điện Kremlin : Chuyến công du Bắc Triều Tiên của tổng thống Nga Putin đang được chuẩn bị. Phủ tổng thống Nga hôm 24/05/2024 cho hãng tin Ria Novosti biết ông Putin đã nhận được lời mời về một chuyến thăm chính thức Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitri Peskov, không cho biết thông tin chi tiết về lịch trình mà chỉ nói sẽ thông báo vào thời điểm thích hợp. Hồi tháng Giêng 2024, tổng thống Nga đã tiếp ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Choi Son-hee tại Matxcơva.

(AFP) – Các nước thành viên NATO giáp Nga sẽ dựng « tường drone ». Chính phủ Litva ngày 24/05/2024 thông báo, sáu quốc gia thành viên của Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) láng giềng với Nga đã đồng ý dựng một « bức tường drone » bảo vệ biên giới các nước trước các hành động « khiêu khích » từ Nga. Theo giải thích của bộ trưởng Nội Vụ Litva Agne Bilotaite với hãng tin BNS, « bức tường drone trải dài từ Na Uy đến Ba Lan. Mục đích là sử dụng drone và nhiều công nghệ khác để bảo vệ biên giới. »

(Le Monde) – Kiev bán đấu giá khách sạn Ukraina để tài trợ cho cuộc chiến chống Nga xâm lược. Khách sạn có 363 phòng, rộng 22 ngàn mét vuông và có một tầm nhìn độc đáo ra quảng trường Maidan, đang được rao bán. Được các nhà lãnh đạo Liên Xô khánh thành vào năm 1961, di sản quốc gia này vẫn là tài sản Nhà nước sau khi Ukraina giành độc lập vào năm 1991. Trong bối cảnh chiến tranh, ngày 23/05/2024, chính quyền Kiev thông báo chia tay với khách sạn nổi tiếng nhất thủ đô.

(AFP) – Pháp : 3 lãnh đạo của chế độ Syria chịu án tù chung thân. Phán quyết của Tòa Đại hình Paris được đưa ra hôm qua 24/05/2024. Ba người bị kết án là Ali Mamlouk, cố vấn an ninh nội địa của tổng thống Bachar al Assad, Jamil Hassan, cựu giám đốc cơ quan tình báo không quân, và Abdel Salam Mahmoud, người chỉ đạo các cuộc điều tra của cơ quan này. Ba cựu quan chức của chế độ Syria bị cáo buộc đồng phạm với các tội ác chống nhân loại và tội ác chiến tranh. Phiên tòa mở ra từ đầu tuần, xét xử vụ việc liên quan đến vụ bắt cóc hồi năm 2013 hai người Pháp gốc Syria, là Mazzen Dabbagh và Patrick, con trai ông. Hai nạn nhân bị giam giữ tại Damas và bị tra tấn, giết hại. Cái chết của họ được xác nhận hồi năm 2018.

(AFP) – Hàng chục ngàn người Đài Loan biểu tình chống dự luật của Quốc Hội. Cuộc biểu tình diễn ra hôm qua 24/05/2024 trước trụ sở Quốc Hội Đài Loan, tại Đài Bắc, chỉ vài hôm sau lễ nhậm chức của tân tổng thống Lại Thanh Đức. Dự luật gây tranh cãi là dự luật về chống tham nhũng, do đảng đối lập Quốc Dân Đảng, thân Bắc Kinh và đảng mới Nhân Dân Đài Loan khởi xướng, hiện đang được đưa ra thảo luận tại Quốc Hội. Những người ủng hộ dự luật cho rằng việc thông qua luật mới là cần thiết để chống tham nhũng. Còn đảng Dân Tiến của tổng thống Lại Thanh Đức, không có đa số tại Quốc Hội, thì cho rằng dự luật chưa có sự tham vấn phù hợp. Một trong những tội gây tranh cãi nhất là tội « coi thường Quốc Hội », kết tội hình sự các quan chức Nhà nước không muốn hợp tác với các cuộc điều tra lập pháp.

(AFP) – Sự cố nhiễu động gây chết người trên chuyến bay của Singapore Airlines : Chính quyền mở điều tra. Thông báo được bộ trưởng Giao Thông Singapore đưa ra hôm 24/05/2024. Một chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Singapore Airlines bay từ Luân Đôn về Singapore đã gặp sự cố nhiễu động khí nghiêm trọng khiến 1 người Anh 73 tuổi tử vong, 104 người bị thương. Máy bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Bangkok, thủ đô Thái Lan. Các nhà khoa học cho biết hiện tượng « nhiễu động trời trong », tức là nhiễu động khi bầu trời quang đãng, không có mây và không được trông thấy trên radar, đang trở nên nghiêm trọng hơn do biến đổi khí hậu.

(AFP) – Trực thăng của thủ tướng Armenia hạ cánh khẩn cấp. Nguyên nhân là do thời tiết xấu theo như giải thích của ông Nikol Pachinian trên mạng Facebook hôm nay, 25/05/2024. Thủ tướng Armenia hiện đang đối mặt với làn sóng phản đối trong nước do gần đây đã quyết định nhượng lại bốn ngôi làng biên giới cho Azerbaijan.


***********

UAV cảm tử Ukraine thiêu cháy pháo tự hành cải tiến Nga ở Donetsk

Tuấn Trần

Video: Nhóm chiến thuật “Adam”/ Telegram

Theo đoạn video được trang quân sự Mil.in.ua trích từ kênh Telegram của nhóm chiến thuật “Adam”, UAV trinh sát Angel của nhóm này trong khi làm nhiệm vụ ở khu định cư Marinka thuộc tỉnh Donetsk, Ukraine, đã phát hiện quân Nga đang triển khai cỗ pháo tự hành 2S34 tại rìa rừng phía bắc nơi đây.

Nhóm “Adam” sau đó sử dụng một số drone FPV (góc nhìn thứ nhất) cảm tử để tấn công khí tài đối phương. Sau khi trúng nhiều đòn tấn công từ FPV, cỗ pháo 2S34 bốc cháy dữ dội.

2S34 1110.jpg
Xác pháo 2S34 Nga sau khi bị tấn công. Ảnh: Nhóm chiến thuật “Adam”/ Telegram

Dữ liệu từ trang Mil.in.ua cho hay, 2S34 là phiên bản hiện đại hóa được quân đội Nga phát triển nhằm nâng cấp cho dàn pháo 2S1 lạc hậu trong biên chế quân đội nước này. 2S34 có trọng lượng 16 tấn; dài 7,57m; rộng 2,85m và cao 2,83m.

2S34 1111.jpg
Pháo 2S34. Ảnh: Wikipedia

Vũ khí chính của 2S34 là pháo 2A89 có tầm bắn tối đa 14km. Ngoài ra, xe còn được lắp vũ khí phụ trên nóc là một súng máy PKTM sử dụng cỡ đạn 7,62 x 54mmR, với cơ số 1.500 viên, để chống lại bộ binh đối phương.


************

voatiengviet.com

Các vụ tấn công của Nga nhắm vào Kharkiv làm 6 người chết, nhiều người bị thương

Reuters

Các cuộc oanh kích của Nga nhắm vào một siêu thị vật tư xây dựng đông đúc và một khu dân cư ở thành phố Kharkiv của Ukraine ngày thứ Bảy đã giết chết ít nhất 6 người và làm hàng chục người bị thương, các quan chức địa phương cho biết.

Sáu người thiệt mạng sau khi hai quả bom điều hướng rơi trúng một siêu thị vật tư xây dựng trong một khu dân cư của thành phố, Thống đốc Khu vực Oleh Syniehubov nói trên truyền hình quốc gia.

Ít nhất hai người thiệt mạng là nhân viên cửa hàng. Bốn mươi người bị thương, trong đó ít nhất ba người trong tình trạng nghiêm trọng. Vẫn chưa tìm thấy 16 người, ông Syniehubov cho biết.

Thị trưởng Kharkiv Ihor Terekhov nói khoảng 120 người có mặt trong siêu thị khi bom rơi trúng.

“Vụ tấn công nhắm vào trung tâm mua sắm đông người - đây rõ ràng là hành vi khủng bố,” ông Terekhov nói.

Tuần qua đã chứng kiến sự gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào thành phố này sau khi binh sĩ Nga tràn qua biên giới, mở một mặt trận mới ở phía bắc thành phố.

Nga đã oanh tạc Kharkiv, nằm cách biên giới khoảng 30 km, trong suốt cuộc chiến, sau khi tiến tới được vùng ngoại ô trong nỗ lực chiếm thành phố này nhưng thất bại vào năm 2022.

Ngay bên kia biên giới, tại vùng Belgorod của Nga, thống đốc khu vực cho biết bốn cư dân thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Ukraine vào ngày thứ Bảy.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy khẩn thiết kêu gọi các đồng minh phương Tây của Ukraine giúp tăng cường phòng không để giữ an toàn cho các thành phố của nước này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, viết trên mạng xã hội X, lên án vụ tấn công siêu thị là “không thể chấp nhận được.”

Ông Syniehubov cho biết một vụ tấn công bằng phi đạn vào đầu giờ tối nhắm vào một tòa nhà chung cư ở trung tâm thành phố 1,3 triệu dân, khiến 18 người bị thương.

Phi đạn để lại một hố sâu vài mét trên vỉa hè dưới chân tòa nhà, nơi cũng có bưu điện, tiệm chăm sóc sắc đẹp và quán cà phê.

Nhân viên cấp cứu đã đưa cư dân ra khỏi các tòa nhà chung cư gần đó.

Moscow phủ nhận cố tình nhắm mục tiêu vào thường dân, nhưng hàng ngàn người đã thiệt mạng và bị thương trong cuộc xâm lược kéo dài 27 tháng nhắm vào Ukraine.


*************

Bộ Ngoại giao Nga: Hội nghị thượng đỉnh về hòa bình Ukraine là 'cú lừa' của Mỹ

NGỌC ĐỨC


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga phủ nhận cáo buộc Tổng thống Vladimir Putin e ngại hội nghị thượng đỉnh về hòa bình Ukraine sẽ diễn ra trong tháng 6.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu họp báo hồi tháng 1-2024 - Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu họp báo hồi tháng 1-2024 - Ảnh: REUTERS

Theo Đài RT ngày 25-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova công khai chỉ trích hội nghị thượng đỉnh về hòa bình ở Ukraine sắp diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 15 và 16-6.

Bà Zakharova tuyên bố: "Hội nghị hòa bình thực tế chỉ là trò lừa đảo được dựng nên bởi Bộ Ngoại giao Mỹ. Ai cũng hiểu điều này".

Bà cũng nhấn mạnh những sự kiện có tính chất tương tự không thể được tổ chức bởi những bên đang ngày đêm gửi vũ khí ra vùng xung đột, ám chỉ việc phương Tây vẫn tích cực viện trợ quân sự cho Kiev.

Phát ngôn trên của bà Zakharova nhằm phản bác những tuyên bố được Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đưa ra hôm 24-5.

Cụ thể, ông Kuleba đã khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin "e ngại thành công của thượng đỉnh".

Ngoại trưởng Ukraine cho rằng đó là lý do "các tùy tùng của ông ta phát ra những tín hiệu khả nghi về việc đã sẵn sàng ngừng bắn, bất chấp việc quân Nga vẫn tiếp tục tấn công tàn bạo Ukraine".

Đáp lời, bà Zakharova kịch liệt phản đối, đồng thời cho rằng ông Kuleba đang "dối trá mà không hổ thẹn".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh giới chức Matxcơva đã hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần khẳng định Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine. Ở chiều ngược lại, Kiev đã chọn rời bỏ bàn đàm phán vào mùa xuân năm 2022 theo lời khuyên của Anh.

Hội nghị thượng đỉnh về hòa bình ở Ukraine là sự kiện đã được trông đợi từ vài tháng qua. Tuy nhiên, giới quan sát không đánh giá cao khả năng mang lại kết quả thực tiễn mà sự kiện này đem lại.

Nga không được mời tham dự, trong khi nhiều khả năng Mỹ cũng sẽ không cử đại diện là lãnh đạo cấp cao đến. Trung Quốc đến nay cũng bỏ ngỏ khả năng tham dự hội nghị.


***********

rfi.fr

Nga xâm lược Ukraina: Trung Quốc tiếp tục đặt cược ‘‘cả hai cửa’’, Mỹ theo dõi sát - Tạp chí đặc biệt

Trọng Thành

Thượng đỉnh Putin – Tập Cận Bình tổ chức rầm rộ tại Bắc Kinh trung tuần tháng 5/2024 đúng vào lúc bom đạn dữ dội tại miền đông bắc Ukraina. Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức nhậm chức ngày 20/05/2024. Đối diện với tân lãnh đạo hòn đảo dân chủ kiên quyết khẳng định nền độc lập trên thực tế, Bắc Kinh đe dọa chiến tranh. Căng thẳng gia tăng với Đài Bắc nhưng Bắc Kinh tìm cách hòa dịu với Seoul và Tokyo. Ba bên thống nhất tổ chức thượng đỉnh, lần đầu tiên từ năm 2019.

Bạo loạn bùng lên tại vùng lãnh thổ hải ngoại Nouvelle - Calédonie của Pháp ở Thái Bình Dương. Tổng thống Pháp bất ngờ đến quần đảo tìm giải pháp. Liên hoan phim Cannes nồng nhiệt chào đón bộ phim ‘‘Những hạt giống của cây vả dại’’ và đạo diễn Iran vượt biên đến dự Festival. Bộ phim chân thật và tinh tế phơi bày những xung đột, giằng xé, biến động dữ dội trong lòng xã hội Iran dưới sự cai trị của thần quyền Hồi giáo, được nhiều báo Pháp xem như xứng đáng với giải thưởng Cành Cọ Vàng. Trên đây là các chủ đề chính của Tạp chí Thế giới Đó đây tuần này.

Trắc nghiệm về áp lực phương Tây với ''tình hữu nghị không giới hạn'' Trung - Nga

Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của tổng thống Nga từ khi tái nhậm chức diễn ra cùng lúc với cuộc tấn công chưa từng có của 30.000 quân Nga tại vùng biên giới tỉnh Kharkiv, đợt tấn công lớn nhất nhắm vào đông bắc Ukraina kể từ đầu mùa hè 2022. Chuyến đi, diễn ra chỉ ít ngày sau chuyến thăm Pháp của lãnh đạo Trung Quốc, được coi là một trắc nghiệm với phương Tây về ‘‘tình hữu nghị không giới hạn’’ Trung – Nga. Liệu áp lực và đe dọa, kêu gọi và khuyến khích mới đây từ phía Hoa Kỳ và các đồng minh, đặc biệt là Pháp, có khiến Bắc Kinh hãm phanh các hỗ trợ cho Matxcơva trong cuộc xâm lăng Ukraina ?

Bị tố cáo hậu thuẫn Nga xâm lược, Bắc Kinh một lần nữa cùng Matxcơva trút lỗi cho phương Tây đổ thêm dầu vào lửa chiến tranh. Từ Matxcơva, trong ngày đầu tiên của thượng đỉnh, thông tín viên Anissa el-Jabri ghi nhận không khí Nga – Trung đoàn kết cao độ:

‘‘Đây không phải là một lời buộc tội trực tiếp, mà là một kiểu diễn đạt nửa chừng nhưng đủ để khiến người nghe có thể hiểu rõ ý nghĩa đằng sau. Rõ ràng là, trong thông cáo báo chí chung, lãnh đạo hai nước đã ngầm đặt trách nhiệm lên vai phương Tây. Bắc Kinh và Matxcơvacho rằng cần tránh bất kỳ quyết định nào có khả năng ‘‘góp phần kéo dài tình trạng thù địch và làm xung đột tiếp tục leo thang’’. Chúng ta thấy, quan điểm nói trên rất gần với cách nhìn của điện Kremlin. Matxcơva liên tục nhắc lại cáo buộc, việc vận chuyển vũ khí từ phương Tây đến Ukraina là nguyên nhân khiến chiến tranh kéo dài.

Vào buổi trưa, tổng thống Nga Putin tươi cười tuyên bố: ‘‘Tôi cảm thấy ở đây như ở nhà’’ trong tiếng vỗ tay của toàn thể hội trường và người đồng cấp. Trên thực tế, sự ủng hộ mạnh mẽ của Bắc Kinh không chỉ bằng lời. Chúng ta biết Trung Quốc rất nhạy cảm trước các áp lực của phương Tây, cụ thể là gần đây, các giao dịch của các ngân hàng Trung Quốc với Nga hoặc bị gián đoạn, hoặc bị làm chậm. Trong khi đó, trong thông cáo báo chí chung, Matxcơva và Bắc Kinh tuyên bố ‘‘sẽ cải thiện cơ sở hạ tầng tài chính để đảm bảo việc thanh toán diễn ra liên tục’’. Cuối cùng thì rõ ràng đã có nhiều thứ diễn ra trong hậu trường và sự hiện diện đông đảo của các quan chức quân sự cấp cao hai bên.’’

Tập Cận Bình và Putin ‘‘ôm chào tạm biệt’’: ‘‘Cơn ác mộng’’ với phương Tây ?

Cử chỉ ‘‘ôm chào’’ tạm biệt của Tập Cận Bình và Putin sau cuộc đi dạo tại khu dinh thự của giới lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc hôm 16/05, được nhiều nhà quan sát coi như một dấu hiệu mới chứng tỏ quan hệ Trung – Nga nồng ấm hơn hẳn. Theo chiến lược gia về chính sách đối ngoại Mỹ Michael Pillsbury, cựu cố vấn về Trung Quốc của Donald Trump, trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News hôm 18/05, đăng tải một ngày sau chuyến công du của ông Putin, cuộc xâm lăng Ukraina của Nga đang khiến Bắc Kinh và Matxcơva nâng quan hệ lên mức chưa từng có. Đối với Pillsbury, đây ‘‘hoàn toàn không phải là một hành xử quen thuộc’’ của Tập Cận Bình. Việc hai lãnh đạo Nga – Trung tỏ rõ sự thân mật như vậy là ‘‘một ác mộng về mặt chiến lược’’ (strategic nightmare) đối với phương Tây. 

Nhà Trắng tỏ ra điềm tĩnh. Hôm 17/05, trả lời câu hỏi của báo giới về hành động này, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby, tỏ vẻ hài hước: ‘‘Họ ôm chào nhau ư ? Thật tuyệt cho họ !’’. John Kirby nói thêm: ‘‘Hãy để cho hai quý ông ấy giải thích lý do vì sao họ nghĩ ôm nhau lại là điều tốt”. Về chuyến công du của lãnh đạo Nga, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết Washington chưa thấy Trung Quốc ‘‘tăng tốc” hỗ trợ quân đội Nga và ‘‘chưa có gì gây bất ngờ’’ từ cuộc gặp Putin – Tập. Đối với Hoa Kỳ, Bắc Kinh chưa vượt ‘‘lằn ranh đỏ’’ cung cấp vũ khí cho Nga. Tuy nhiên điều đó hoàn toàn không có nghĩa là Mỹ không lo ngại. Kirby nhấn mạnh Hoa Kỳ ‘‘đang tiếp tục theo dõi’’.

Tập Cận Bình ‘‘sẽ không để bị cột chặt vào một thây ma’’

Trong khi đó, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ, Vedant Patel, trực diện hơn khi nhấn mạnh: Trung Quốc không thể tiếp tục ‘‘bắt cá hai tay’’ (nguyên văn là ‘‘vừa giữ được bánh lại vừa được ăn bánh’’), vừa ‘‘muốn có quan hệ tốt hơn với châu Âu’’ nhưng lại ‘‘tiếp tục góp phần vào mối đe dọa lớn nhất với an ninh châu Âu trong một thời gian dài’’.

Hơn hai năm kể từ đầu cuộc chiến tranh, theo nhiều nhà giới quan sát, trong cuộc chiến Nga xâm lược Ukraina, Trung Quốc tiếp tục chính sách đặt cược ở ‘‘cả hai cửa’’, hỗ trợ Nga trong khả năng, đồng thời duy trì quan hệ với phương Tây. Theo bà Natasha Kuhrt, chuyên gia về Nga và an ninh lục địa Âu – Á, Trường King’s College Luân Đôn, nếu Nga thắng, Bắc Kinh sẽ đề nghị được tham gia tái thiết Ukraina, nếu Nga có xu hướng thua, Tập Cận Bình sẽ tìm cách giữ khoảng cách với chế độ Putin ‘‘để không bị cột chặt với một thây ma’’ (shackled to corpse).

Trong nội bộ Trung Quốc gần đây có một tín hiệu đáng chú ý, từ phía giới chuyên gia Trung Quốc, trái ngược với quan điểm chính thống. Ông Phùng Ngọc Quân (Fung Yu-jun), một chuyên gia hàng đầu về Nga, trong bài trả lời phỏng vấn The Economist trung tuần tháng 4/2024, một mặt khẳng định Bắc Kinh thành thật trong mục tiêu tìm giải pháp hòa bình cho Ukraina, mặt khác dự đoán chiến tranh Ukraina khiến quan hệ Trung – Nga căng thẳng và ‘‘Nga không tránh khỏi thất bại’’.

Đón Putin rầm rộ, dữ dội với Đài Loan, chìa tay với Nhật – Hàn

Ít ngày sau chuyến công du Trung Quốc của tổng thống Nga, tân tổng thống Đài Loan chính thức nhậm chức ngày 20/05. Điều dường như gây bất ngờ với không ít người là Bắc Kinh ngay lập tức tổ chức cuộc tập trận bao vây đảo quy mô lớn kéo dài hai ngày, để chuẩn bị cho cuộc tấn công đảo, với sáu địa điểm rải rác xung quanh Đài Loan, nơi gần nhất chỉ cách 50 km. Cuộc tập trận được đánh giá là quy mô lớn hơn cả lần đầu, mùa hè năm 2022. Tuy nhiên, kể từ giờ, phản ứng dữ dội như trên của Trung Quốc dường như đã trở thành điều bình thường.

Đối với Bắc Kinh, thái độ khẳng định chế độ dân chủ và nền độc lập trên thực tế của Đài Loan khiến đối thoại giữa hai bờ eo biển trở thành điều bất khả. Thông tín viên Stéphane Lagarde tường trình từ Bắc Kinh :

‘‘Giống như với lễ nhậm chức của bà Thái Anh Văn năm 2016, 5 giờ sau Trung Quốc ra thông cáo báo chí lên án bài phát biểu của tân tổng thống Lại Thanh Đức. Ngôn ngữ được dùng cũng tương tự như trước.Văn phòng Sự vụ Đài Loan khẳng định tân tổng thống Đài Loan đã bộc lộ “bản chất thật”  khi ‘‘ngoan cố duy trì lập trường Đài Loan độc lập”, “dựa vào các thế lực bên ngoài”.

Đây là một cơ hội làm nổi bật “lằn ranh đỏ” mà nhà cầm quyền Trung Quốc đưa ra mỗi khi tiếp đón một lãnh đạo nước ngoài tại Bắc Kinh. Thông báo của Văn phòng Sự vụ Đài Loan nhấn mạnh Bắc Kinh ‘‘sẽ không bao giờ dung thứ bất kỳ hình thức hoạt động ly khai nào liên quan đến độc lập cho Đài Loan”. Buổi chiều cùng ngày, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc khẳng định : “Độc lập là một ngõ cụt”. Đây là một cách để từ chối mở lại đối thoại với Đài Bắc, cuộc đối thoại đã bị Trung Quốc cắt đứt kể từ khi đảng Dân Tiến Đài Loan trở lại nắm quyền.’’

Căng thẳng cao độ với Đài Loan tương phản hoàn toàn với chủ trương mở lại đối thoại cấp thượng đỉnh thường niên của Trung Quốc với hai láng giềng Đông Bắc Á, bị đình chỉ từ năm 2019. Theo chuyên gia Hàn Quốc Kang Jun-young, sở dĩ Bắc Kinh đổi ý kể từ cuối năm 2023 là do hiểu rằng nếu duy trì quan hệ căng thẳng với Hàn, Nhật, sẽ càng đẩy Seoul và Tokyo về phía Hoa Kỳ.

Nỗ lực của Bắc Kinh kéo Hàn Quốc, được coi là ‘‘mắt xích yếu’’, rời xa Hoa Kỳ, bất thành. Tình hình càng thêm rõ sau thượng đỉnh Mỹ-Nhật-Hàn tại trại David, tháng 8/2023, khi ba quốc gia đồng minh siết chặt hợp tác an ninh và kinh tế. Tuy nhiên, theo báo Nhật Nikkei Asia, Bắc Kinh đã cố trì hoãn dịp thượng đỉnh đến cuối tháng 5, sau cuộc bầu cử Quốc Hội Hàn Quốc và sau lễ nhậm chức của tổng thống Đài Loan. Mục tiêu là một mặt không để tổng thống Hàn Quốc sử dụng thượng đỉnh giành lợi thế trong cuộc tranh cử Quốc Hội, và mặt khác, để nhắc nhở Seoul và Tokyo không được xem nhẹ lập trường cứng rắn của Bắc Kinh với Đài Loan.

Bạo động Nouvelle – Calédonie: Chuyến đi bất ngờ của tổng thống Macron

Bạo động bùng lên tại vùng lãnh thổ hải ngoại Nouvelle-Calédonie thuộc Pháp đêm 13 qua ngày 14/05, ngay sau khi Hạ Viện thông qua dự luật cải tổ Hiến pháp để mở rộng thành phần cử tri trong các bầu cử địa phương. Phe đòi độc lập cho Nouvelle – Calédonie xem đây là mưu toan của chính quyền nhằm đơn phương xé bỏ thỏa thuận 1988. Paris phải điều quân đội và hiến binh để duy trì trật tự. Bạo động tiếp diễn bất chấp thiết quân luật. Ít nhất 7 người thiệt mạng. Ngày 23/05, tổng thống Emmanuel Macron bất ngờ đến quần đảo.

Từ Nouméa, thủ phủ Nouvelle – Calédonie, thông tín viên Charlotte Mannevy cho biết đông đảo dân chúng mong đợi tổng thống Macron tìm ra giải pháp tránh cho vùng lãnh thổ rơi vào ‘‘nội chiến’’:

‘‘Tổng thống Macron được trông đợi tại đây như một đấng cứu thế trong lúc tình hình vẫn chưa được bình ổn. Đêm vừa qua, nhiều doanh nghiệp bị phóng hỏa, đụng độ với cảnh sát tiếp tục diễn ra tại thủ phủ Nouméa, cũng như tại các vùng ngoại vi, như Dambea và Mont d’or. Nếu như nhìn chung tình hình đã lắng dịu theo các đại diện chính quyền, việc di chuyển vẫn còn rất khó khăn. Nhiều khu phố vẫn nằm dưới sự kiểm soát của các phần tử bạo động. Nhiều người ở đây hy vọng là việc tổng thống Macron đến đây sẽ ngay lập tức giúp cho các bên ngồi vào bàn đàm phán.

Tình hình là cấp thiết, bởi sau 10 ngày bạo động, thủ phủ Nouvelle-Calédonie kiệt quệ, việc tiếp cận với các mặt hàng nhu yếu phẩm vẫn chưa được nối lại như bình thường. Thực phẩm và xăng dầu khan hiếm, bất chấp các nỗ lực của chính quyền. Thêm vào đó là cuộc tấn công tin tặc quy mô chưa từng có, bùng lên ngay sau thông báo về chuyến đi của tổng thống Macron. Cuộc tấn công suýt nữa làm tê liệt hệ thống internet địa phương. Tình hình hiện tại  đã nằm trong tầm kiểm soát. Cần phải chặn đứng xu thế này, nhưng vấn đề là bằng cách nào ? Hiện tại không ai nắm chìa khóa trong tay. Như vậy, mọi hy vọng hiện tại được đặt vào tổng thống Macron.’’

Cannes: ‘‘Những hạt giống của cây vả dại’’, ứng cử viên hàng đầu Cành Cọ Vàng

Tại Liên hoan Cannes năm nay, tranh giải Cành cọ vàng có một bộ phim đặc biệt : Những hạt giống của cây vả dại, của Mohammad Rasoulof. Hôm qua, 23/05, ban giám khảo và công chúng có mặt đã nhiệt liệt chào mừng đạo diễn nổi tiếng người Iran, người đã quyết định trốn khỏi đất nước để đến với Cannes.

Phim Những hạt giống của cây vả dại kể về một giáo sĩ, được phong chức thẩm phán "tòa án cách mạng" Teheran đúng vào lúc phong trào phản kháng bùng lên khắp cả nước. Viên thẩm phán đối mặt với sự phi lý và bất công cùng cực của chế độ chính trị Iran. Hiểu ra được điều này, nhưng viên chức mẫn cán không thay đổi. Mâu thuẫn bùng lên trong chính gia đình ông ta, khi hai người con gái, là sinh viên, tuyên bố ủng hộ phong trào, còn người vợ tìm cách giải hòa.

ADDING IDs OF PEOPLE IN PHOTOGRAPHS Director Mohammad Rasoulof holds up photographs of actors Soheila Golestani, right, and Missagh Zareh alongside Soheila Golestani, left, upon arrival at the premier
Đạo diễn Iran Mohammad Rasoulof tại Liên hoan phim Cannes, giương ảnh hai diễn viên chính trong phim, Missagh Zareh (trong vai giáo sĩ) và Soheila Golestani (người vợ). Ngày 24/05/2024. Scott A Garfitt/Invision/AP - Scott A Garfitt

‘‘Những hạt giống của cây vả dại’’ sử dụng các hình ảnh thật từ phong trào bùng lên tại Iran cuối năm 2022 sau cái chết của một thiếu nữ trong đồn cảnh sát, chỉ vì ‘‘tội’’ không mang khăn trùm như quy định của chế độ thần quyền tại quốc gia này.Nhưng phim của Mohammad Rasoulof trước hết nói về những xung đột trong nội bộ gia đình của thành phần cốt cán của chế độ Hồi giáo.

Nhân vật trung tâm trong phim, người cha gia đình, thành phần trụ cột của chế độ, không chấp nhận nhìn thẳng vào sự thực để tự chuyển hóa, mà tìm cách duy trì quyền lực đến cùng, cho đến khi rơi vào điên loạn. Những hạt giống của cây vả dại, tên gọi đầy tính ẩn dụ của bộ phim, gợi cảm hứng qua cuộc truy tìm tự do và giải thoát. Bộ phim không khoan nhượng, phơi bày sự thực đến đường tơ kẽ tóc mang lại hy vọng.


**************

Tin nói hơn 300 người bị chôn vùi trong vụ sạt lở đất ở Papua New Guinea

Reuters

Hơn 300 người và hơn 1.100 ngôi nhà đã bị chôn vùi trong một vụ sạt lở đất lớn san bằng một ngôi làng hẻo lánh ở phía bắc Papua New Guinea, truyền thông địa phương đưa tin ngày thứ Bảy.

Hàng trăm người e là đã thiệt mạng trong vụ sạt lở đất xảy ra tại làng Kaokalam ở tỉnh Enga, cách thủ đô Port Moresby khoảng 600 km về phía tây bắc, vào khoảng 3 giờ sáng ngày thứ Sáu.

Vụ sạt lở đất ở quốc gia Thái Bình Dương nằm về phía bắc nước Úc đã chôn vùi hơn 300 người và 1.182 ngôi nhà, báo Papua New Guinea Post Courier cho biết, dẫn những phát biểu từ một thành viên nghị viện nước này, Aimos Akem.

Hơn sáu ngôi làng đã bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở đất ở vùng Mulitaka của tỉnh, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) cho biết hôm thứ Bảy.

“Cao ủy Úc tại Port Moresby đang liên lạc chặt chẽ với chính quyền Papua New Guinea để đánh giá thêm mức độ thiệt hại và thương vong,” người phát ngôn của DFAT nói.

Thủ tướng James Marape của Papua New Guinea cho biết các quan chức thảm họa, Lực lượng Quốc phòng và Bộ Công trình và Đường cao tốc đang hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ và tìm kiếm thi thể.


************

voatiengviet.com

Các vụ tấn công của Nga nhắm vào Kharkiv làm 6 người chết, nhiều người bị thương

Reuters

Các cuộc oanh kích của Nga nhắm vào một siêu thị vật tư xây dựng đông đúc và một khu dân cư ở thành phố Kharkiv của Ukraine ngày thứ Bảy đã giết chết ít nhất 6 người và làm hàng chục người bị thương, các quan chức địa phương cho biết.

Sáu người thiệt mạng sau khi hai quả bom điều hướng rơi trúng một siêu thị vật tư xây dựng trong một khu dân cư của thành phố, Thống đốc Khu vực Oleh Syniehubov nói trên truyền hình quốc gia.

Ít nhất hai người thiệt mạng là nhân viên cửa hàng. Bốn mươi người bị thương, trong đó ít nhất ba người trong tình trạng nghiêm trọng. Vẫn chưa tìm thấy 16 người, ông Syniehubov cho biết.

Thị trưởng Kharkiv Ihor Terekhov nói khoảng 120 người có mặt trong siêu thị khi bom rơi trúng.

“Vụ tấn công nhắm vào trung tâm mua sắm đông người - đây rõ ràng là hành vi khủng bố,” ông Terekhov nói.

Tuần qua đã chứng kiến sự gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào thành phố này sau khi binh sĩ Nga tràn qua biên giới, mở một mặt trận mới ở phía bắc thành phố.

Nga đã oanh tạc Kharkiv, nằm cách biên giới khoảng 30 km, trong suốt cuộc chiến, sau khi tiến tới được vùng ngoại ô trong nỗ lực chiếm thành phố này nhưng thất bại vào năm 2022.

Ngay bên kia biên giới, tại vùng Belgorod của Nga, thống đốc khu vực cho biết bốn cư dân thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Ukraine vào ngày thứ Bảy.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy khẩn thiết kêu gọi các đồng minh phương Tây của Ukraine giúp tăng cường phòng không để giữ an toàn cho các thành phố của nước này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, viết trên mạng xã hội X, lên án vụ tấn công siêu thị là “không thể chấp nhận được.”

Ông Syniehubov cho biết một vụ tấn công bằng phi đạn vào đầu giờ tối nhắm vào một tòa nhà chung cư ở trung tâm thành phố 1,3 triệu dân, khiến 18 người bị thương.

Phi đạn để lại một hố sâu vài mét trên vỉa hè dưới chân tòa nhà, nơi cũng có bưu điện, tiệm chăm sóc sắc đẹp và quán cà phê.

Nhân viên cấp cứu đã đưa cư dân ra khỏi các tòa nhà chung cư gần đó.

Moscow phủ nhận cố tình nhắm mục tiêu vào thường dân, nhưng hàng ngàn người đã thiệt mạng và bị thương trong cuộc xâm lược kéo dài 27 tháng nhắm vào Ukraine.


************

Tin tức thế giới 26-5: Mỹ sẽ không đưa quân đến Ukraine; Nhiều tàu tiếp tế của Mỹ mắc cạn ở Gaza

TRẦN PHƯƠNG

Một khu vực ở thành phố Rafah bị đánh bom ngày 25-5 - Ảnh: AFP

Một khu vực ở thành phố Rafah bị đánh bom ngày 25-5 - Ảnh: AFP

Bất chấp lệnh của tòa quốc tế, Israel vẫn đánh Rafah

Máy bay chiến đấu và pháo binh của Israel tiếp tục đánh vào thành phố Rafah ở miền nam Dải Gaza ngày 25-5, bất chấp phán quyết của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về việc ngừng các cuộc bắn phá và tấn công trên bộ ở thành phố này.

Quân đội Israel cho biết thực hiện "hoạt động tác chiến tại các khu vực cụ thể của Rafah", tiêu diệt phiến quân, tháo dỡ một phần hệ thống đường hầm của Hamas và xác định vị trí các kho vũ khí. 

"Israel chưa và sẽ không thực hiện các hoạt động quân sự ở khu vực Rafah tạo điều kiện sống có thể gây ra sự tàn phá toàn bộ hoặc một phần dân thường Palestine", cố vấn An ninh Quốc gia Tzachi Hanegbi nói.

Phán quyết ngày 24-5 của ICJ, theo vụ kiện của Nam Phi, yêu cầu Israel phải "ngay lập tức dừng cuộc tấn công quân sự và bất kỳ hành động nào khác ở tỉnh Rafah". Phán quyết cũng yêu cầu yêu cầu thả con tin và "cung cấp viện trợ nhân đạo không bị cản trở" cho Gaza.

Mong manh đàm phán ngừng bắn ở Gaza

Các nỗ lực nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Gaza vẫn đang tiếp diễn. Nguồn tin các quan chức cho biết đàm phán có thể nối lại trong tuần tới sau cuộc gặp giữa lãnh đạo cơ quan tình báo Mossad của Israel với người đứng đầu CIA (Mỹ) và thủ tướng Qatar. 

Tuy nhiên, Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức Hamas phủ nhận thông tin sẽ trở lại đàm phán vào ngày 28-5 tới.

Tại Israel, hàng ngàn người tiếp tục xuống đường đòi chính phủ giải cứu con tin và sau khi quân đội nước này xác nhận đã tìm thấy thi thể 3 con tin trong chiến dịch tấn công vào thành phố Jabalia.

Nhiều tàu tiếp tế của Mỹ mắc cạn ở Gaza

Do biển động mấy ngày qua ở khu vực bờ biển Gaza nên 4 tàu của Mỹ đã bị mắc cạn. Hai trong số đó nằm dính trên bãi các gần cầu tàu cảng Gaza. Hai chiếc còn lại thì bắc cạn bên bờ biển của Israel, gần Ashkelon.

Hãng tin AFP dẫn thông cáo của Bộ chỉ huy quân đội Mỹ ở Trung Đông cho biết bốn tàu tiếp tế của Mỹ (chở theo lương thực viện trợ cho người dân Palestine) gặp nạn vào sáng 25-5 nhưng không thành viên thủy thủ đoàn nào bị ảnh hưởng sức khỏe.

Phía Mỹ cũng khẳng định sẽ không có binh sĩ Mỹ nào trên tàu xuống đất liền Gaza và họ chờ thời tiết ổn định để ra khơi trở lại với sự giúp sức của lực lượng Israel.

Một tàu của Mỹ mắc cạn bên phần bờ biển Israel, đang được binh sĩ Isral hỗ trợ - Ảnh: REUTERS

Một tàu của Mỹ mắc cạn bên phần bờ biển Israel, đang được binh sĩ Isral hỗ trợ - Ảnh: REUTERS

Ông Biden phủ nhận Mỹ sẽ đưa quân vào Ukraine

Ngày 25-5, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định lại rằng ông không có ý định gửi quân đến Ukraine.

"Không có lính Mỹ nào tham chiến ở Ukraine. Tôi quyết tâm giữ nguyên điều đó, nhưng chúng tôi luôn đứng vững với Ukraine và chúng tôi sẽ sát cánh cùng họ", Hãng tin AFP dẫn lời ông Biden nói. 

Trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin là "bạo chúa" với suy nghĩ NATO sẽ tan vỡ khi đánh vào Ukraine. "Thay vào đó, liên minh quốc phòng vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết", ông Biden nhấn mạnh.

Tháng trước, các nhà lập pháp Mỹ đã thông qua một thỏa thuận viện trợ quân sự trị giá 61 tỉ USD cho Kiev. Kể từ đó, ông Biden đã ra lệnh gửi 5 đợt viện trợ quân sự cho Ukraine, khi Nga tăng cường tấn công khu vực Kharkov.

Ukraine chỉ trích vụ tấn công tên lửa của Nga vào một khu mua sắm ở Kharkov ngày 25-5 làm nhiều người thương vong - Ảnh: AFP

Ukraine chỉ trích vụ tấn công tên lửa của Nga vào một khu mua sắm ở Kharkov ngày 25-5 làm nhiều người thương vong - Ảnh: AFP

G7 vẫn bế tắc trong việc khai thác tài sản phong tỏa của Nga

Trong thông cáo ngày 25-5, Bộ trưởng tài chính các nước công nghiệp phát triển (G7) tuyên bố G7 đã thống nhất về mục tiêu hỗ trợ Ukraine và thực hiện định hướng đó thông qua biện pháp tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng từ số tài sản của Nga bị phong tỏa ở châu Âu "để mang lại lợi ích" cho Kiev, nhưng phải nỗ lực tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Tài chính Ý Giancarlo Giorgetti cho biết đề xuất chung chưa hoàn thiện do các vấn đề kỹ thuật và pháp lý. Theo đó, các nước G7 cần đánh giá các ưu và nhược điểm, bởi vì vấn đề này "có thể tác động đến hoạt động của hệ thống tiền tệ quốc tế".

Tuyên bố chung cho biết tài sản của Nga bị G7 phong tỏa "sẽ vẫn được giữ nguyên cho đến khi Nga trả tiền cho những thiệt hại mà họ đã gây ra cho Ukraine". Nhưng nhóm này cam kết sẽ trừng phạt Matxcơva mạnh hơn nữa về tài chính và kinh tế.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tuyên bố Matxcơva sẽ đáp trả nếu các nước phương Tây "sử dụng bất hợp pháp các tài sản" của Nga.

Cháy công viên giải trí Ấn Độ, 24 người chết

Hỏa hoạn xảy ra tại một khu công viên giải trí lụp xụp ở bang Gujarat, Ấn Độ, ngày 25-5 - Ảnh: AFP

Hỏa hoạn xảy ra tại một khu công viên giải trí lụp xụp ở bang Gujarat, Ấn Độ, ngày 25-5 - Ảnh: AFP

Chính quyền thành phố Rajkot, bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ, xác nhận ít nhất 24 người thiệt mạng, trong đó "hầu hết là trẻ em", khi xảy ra hỏa hoạn tại công viên giải trí TRP Game Zone ở thành phố này ngày 25-5.

Có khoảng 300 người tại khu công viên với nhiều gia đình đưa con nhỏ đến đây vào dịp cuối tuần trong mùa hè. Vụ hỏa hoạn đã được kiểm soát và con số nạn nhân có thể tăng lên trong quá trình tìm kiếm cứu hộ.

Cảnh sát đã bắt giữ 4 người liên quan đến vụ việc trong cuộc điều tra nguyên nhân tai nạn, theo Hãng tin AFP.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chia sẻ ông "vô cùng đau đớn trước những thiệt hại do vụ hỏa hoạn gây ra… ở Rajkot" và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. 

Chính quyền Bang Gujarat đã công bố bồi thường khoảng 4.800 USD cho mỗi gia đình có người thiệt mạng và 600 USD cho mỗi người bị thương.

Hơn 48.000 người ứng viên đăng ký bầu cử Thượng viện Thái Lan

Ủy ban bầu cử Thái Lan (ECT) ngày 25-5 cho biết đã nhận hơn 48.000 đăng ký trên toàn quốc để tranh cử 200 ghế thượng viện. Con số này ít hơn một nửa so với kỳ vọng, mà theo ECT giải thích là do yêu cầu trình độ chuyên môn cao, cũng như sự phức tạp của hệ thống bầu cử nhằm ngăn chặn những bất thường trong khâu đăng ký.

Thượng viện khóa mới sẽ bao gồm 200 thành viên thuộc 20 nhóm lĩnh vực nghề nghiệp, chuyên môn khác nhau như pháp lý, nông nghiệp, truyền thông, giáo dục… Thượng viện mới sẽ không do công chúng trực tiếp bầu ra mà do các ứng cử viên bầu với nhau. 

Các cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra ở cấp quận huyện vào ngày 9-6, cấp tỉnh vào ngày 16-6 và sau đó cấp quốc gia ngày 26-6. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 2-7, theo báo Bangkok Post.

Xê ra một tí nào

Ba con vẹt con đang chen nhau thò cổ qua một hốc cây trong lúc chờ bố mẹ tha mồi về. Khoảnh khắc được tay máy Anuj Jain ghi lại ở Chandigarh, Ấn Độ. (Guardian)

Ba con vẹt con đang chen nhau thò cổ qua một hốc cây trong lúc chờ bố mẹ tha mồi về. Khoảnh khắc được tay máy Anuj Jain ghi lại ở Chandigarh, Ấn Độ. (Ảnh: GUARDIAN)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm