Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 04 -9 -2023

xxx

HoaLuc 1
*************

Ukraine sắp có tân Bộ trưởng quốc phòng, giao tranh dữ dội ở miền đông


Trang President.gov.ua dẫn bài phát biểu đêm 3/9 của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, quyết định bãi nhiệm ông Reznikov của giới lãnh đạo nước này là nhằm giúp Bộ Quốc phòng Ukraine “có những cách tiếp cận mới trong bối cảnh cuộc xung đột quân sự với Nga đã bước sang tháng thứ 19”.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov. Ảnh: Mil.gov.ua

“Tôi đã đưa ra quyết định thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Ông Reznikov đã điều hành Bộ Quốc phòng Ukraine trải qua hơn 550 ngày xung đột. Đồng thời, tôi cũng đề cử cựu Đại biểu Nhân dân Rustem Umerov vào vị trí này. Cơ quan lập pháp Ukraine hiểu rõ về ông Umerov, và tôi mong quốc hội sẽ ủng hộ cho ứng viên này”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu.

Theo CNN, việc ông Reznikov buộc phải rời chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine có liên quan tới nhiều bê bối gần đây xoay quanh vấn đề tuyển quân. Dù ông Reznikov không dính líu tới bất kỳ vụ việc nào trong số đó, nhưng chúng đã gây tổn hại cho uy tín của ông này.

Giao tranh dữ dội ở đông Ukraine 

CNN dẫn lời phát ngôn viên Lực lượng miền Đông Ukraine Illia Yevlash trong cuộc họp báo được tổ chức hôm 3/9 nói rằng, nhiều cuộc giao tranh dữ dội giữa binh sĩ nước này và quân Nga đang xảy ra theo hướng mặt trận Kupiansk/Lyman, khi lực lượng vũ trang Moscow tiếp tục điều hàng nghìn binh sĩ dự bị tới hướng này để ngăn chặn đà phản công của quân đội Ukraine.

“Quân đội Nga riêng trong ngày 2/9 đã pháo kích 570 lần vào nhiều vị trí của các đơn vị Ukraine, đồng thời thực hiện nhiều cuộc không kích bằng máy bay. Theo số liệu của chúng tôi, phía đối phương cùng ngày đã tổn thất 126 binh sĩ, 7 máy bay không người lái, một kho đạn và một khí tài”, ông Yevlash nói.

Trong khi đó, thông cáo được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra sau đó tuyên bố rằng các đơn vị vũ trang Moscow trước đó một ngày đã ngăn chặn hai cuộc phản công được quân đội Ukraine thực hiện ở vùng Donbass. 

“Các đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm đã phối hợp cùng lực lượng không quân và pháo binh để đẩy lui hai cuộc tấn công của lữ đoàn số 5 thuộc Vệ binh quốc gia Ukraine và lữ đoàn đặc nhiệm số 12 của quân đội Ukraine lần lượt tại các khu định cư Grigorovka ở Donetsk và Kuzmino thuộc Luhansk”, hãng tin TASS dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga, viết.

Các hãng tin độc lập cho tới nay chưa để xác minh những tuyên bố được cả hai phía đưa ra.

Lính Ukraine ‘ấn tượng’ với xe tăng Anh

Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 3/9 cho hay, binh sĩ nước này khá ấn tượng với xe tăng Challenger 2 khi loại khí tài này thử lửa nơi tiền tuyến.

Xe tăng Challenger 2 Ukraine tham chiến nơi tiền tuyến. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine/ X

“Có thể nói, loại xe tăng này giống như một khẩu súng bắn tỉa vậy… Không nghi ngờ gì khi nó lập kỷ lục thế giới khi bắn trúng một xe tăng T-55 ở khoảng cách hơn 5km. Loại xe tăng này có ưu điểm là tầm bắn xa và rất chính xác”, thông cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine đăng trên mạng xã hội X dẫn lời một quân nhân cho biết.

Theo người quân nhân trên, kho đạn trên Challenger 2 được đặt “ở vị trí mà ngay cả khi xe tăng trúng đạn của đối phương, thì cũng khó có thể bị kích nổ”.


*************

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine bị cách chức


Tổng thống Zelensky thông báo miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Reznikov, cho rằng cơ quan này cần "cách tiếp cận mới".

"Tôi quyết định thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Ông Oleksii Reznikov đã trải qua hơn 550 ngày chiến sự toàn diện", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/9 thông báo. "Tôi cho rằng Bộ Quốc phòng Ukraine cần cách tiếp cận mới cùng các hình thức tương tác khác với cả quân đội và xã hội".

Ông Volodymyr Zelensky đề cử Rustem Umerov, 41 tuổi, lãnh đạo Quỹ Tài sản Nhà nước, thay thế cho ông Reznikov. "Tôi sẽ đề nghị quốc hội Ukraine đưa ra quyết định nhân sự trong tuần này", ông Zelensky nói. "Tôi mong quốc hội Ukraine sẽ ủng hộ ứng viên Umerov".

Ông Oleksii Reznikov phát biểu tại họp báo ở Vilnius, Litva ngày 11/7. Ảnh: Reuters

Ông Oleksii Reznikov phát biểu tại họp báo ở Vilnius, Litva ngày 11/7. Ảnh: Reuters

Tổng thống Zelensky không nêu chi tiết lý do miễn nhiệm ông Reznikov, 57 tuổi, người nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine hồi tháng 11/2021, vài tháng trước khi xung đột giữa nước này với Nga bùng phát.

Quyết định được ông Zelensky đưa ra sau loạt bê bối liên quan tới Bộ Quốc phòng Ukraine. Mặc dù ông Reznikov không liên quan bất cứ bê bối nào, chúng được nhận định vẫn gây tổn hại cho quan chức này.

Truyền thông Ukraine cuối tháng 1 đưa tin Bộ Quốc phòng Ukraine bị nghi ký thỏa thuận mua thực phẩm cơ bản "với giá cao gấp hai hoặc ba lần giá thị trường". Cấp phó của ông Reznikov sau đó đã từ chức. Ông Reznikov thừa nhận bộ phận chống tham nhũng của Bộ Quốc phòng không thực hiện tốt công việc và cần được "khởi động lại hoàn toàn".

Giới chức Ukraine gần đây mở đợt thanh tra các ủy ban khám tuyển trên toàn quốc sau khi một số quan chức bị tố nhận hối lộ để giúp hàng nghìn nam giới trốn nhập ngũ. Tổng thống Zelensky ngày 11/8 thông báo cách chức toàn bộ quan chức tuyển quân cấp tỉnh của Ukraine. Ông tuyên bố hành vi nhận hối lộ giữa lúc đất nước có chiến sự là "phản quốc".

Nguyễn Tiến (Theo AFP, CNN)


*************

Ukraine dự báo sự bùng nổ về sản xuất máy bay không người lái

Reuters

Ukraine dự định tăng cường sản xuất máy bay không người lái sớm nhất là vào mùa thu này, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine được dẫn lời cho biết hôm 3/9, trong bối cảnh nước này tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thường xuyên hơn trên lãnh thổ Nga.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào lãnh thổ Nga đã gia tăng trong những tuần gần đây, với hàng chục máy bay không người lái tấn công Nga cùng một lúc vào một số ngày, vươn xa tới tận thành phố Pskov phía tây, cách Ukraine 600 km.

Kyiv đã sử dụng cả máy bay không người lái trên không để tấn công các sân bay và thiết bị tự động dưới nước để tấn công tàu bè và cây cầu bắc tới Crimea.

Ông Oleksii Reznikov nói với hãng thông tấn nhà nước Ukrinform rằng “mùa thu này sẽ có sự bùng nổ trong việc sản xuất nhiều loại máy bay không người lái của Ukraine” và số lượng “sẽ tiếp tục tăng”.

Ông cho biết rằng một lý do khiến sản xuất tăng trưởng là do chính quyền đã giảm bớt nhiều quy định và luật lệ.

Ukraine phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung cấp vũ khí hiện đại của phương Tây, nhưng Kyiv đã cam kết không sử dụng chúng trên lãnh thổ Nga và đối với các cuộc tấn công như vậy, nước này chỉ sử dụng vũ khí sản xuất trong nước, chủ yếu là máy bay không người lái.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 1/9 cho biết đã phá hủy tổng cộng 281 máy bay không người lái của Ukraine trong tuần qua, trong đó có 29 chiếc ở các khu vực phía Tây nước Nga, cho thấy quy mô của cuộc chiến máy bay không người lái hiện đang diễn ra giữa Nga và Ukraine.

Ukraine đã tấn công một số sân bay sâu bên trong lãnh thổ Nga, trung tâm Moscow và các căn cứ quân sự ở Crimea và các khu vực gần biên giới Ukraine.

Các quan chức Ukraine thường nói rất ít hoặc không nói gì về các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Nga nhưng nói rằng việc phá hủy cơ sở hạ tầng của Nga là điều quan trọng đối với nỗ lực chiến tranh của nước này.


**********

Thủ tướng Armenia nói chỉ dựa vào Nga về an ninh là 'sai lầm chiến lược'

Văn Khoa

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ La Repubblica của Ý được xuất bản hôm nay 3.9, Thủ tướng Pashinyan nói rằng Nga đã không đảm bảo an ninh cho Armenia trước điều mà ông cho là sự gây hấn từ nước láng giềng Azerbaijan đối với vùng ly khai Nagorno-Karabakh, theo Reuters.

Ông Pashinyan cho rằng Nga, quốc gia có hiệp ước phòng thủ với Armenia, không coi đất nước của ông đủ thân với Nga. Ông Pashinyan cho biết thêm ông tin rằng Nga đang trong quá trình rời khỏi khu vực Nam Caucasus rộng lớn hơn.

Do đó, Yerevan đang cố gắng đa dạng hóa các thỏa thuận an ninh của mình, theo Thủ tướng Pashinyan. Tiết lộ này được cho là một sự ám chỉ rõ ràng đến mối quan hệ của Armenia với Liên minh châu Âu và Mỹ cũng như nỗ lực của Yerevan nhằm tạo dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với các nước khác trong khu vực.

Thủ tướng Armenia nói chỉ dựa vào Nga về an ninh là sai lầm chiến lược - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan trong cuộc gặp ở thành phố Saint Petersburg (Nga) ngày 27.12.2022

Reuters

"Cấu trúc an ninh của Armenia 99,999% liên kết với Nga, bao gồm cả việc mua sắm vũ khí và đạn dược. Nhưng ngày nay chúng tôi thấy rằng bản thân Nga cũng đang cần vũ khí và đạn dược (cho cuộc xung đột ở Ukraine) và trong tình hình này, có thể hiểu rằng dù có muốn, Liên bang Nga cũng không thể đáp ứng nhu cầu an ninh của Armenia", ông Pashinyan khẳng định trong cuộc phỏng vấn với La Repubblica.

"Trường hợp này cho chúng tôi thấy rằng việc phụ thuộc vào chỉ một đối tác trong các vấn đề an ninh là một sai lầm chiến lược", ông Pashinyan nhấn mạnh.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cuộc phỏng vấn nói trên của ông Pashinyan. 

Armenia và Azerbaijan đã tiến hành nhiều cuộc chiến tranh trong 35 năm qua để giành quyền kiểm soát Nagorno-Karabakh. Vùng này được quốc tế công nhận là một phần của Azerbaijan nhưng là nơi cư trú chủ yếu của người dân tộc Armenia.


***********

Thủ tướng Thái Lan không dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN


Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin

Bộ Ngoại giao Thái Lan hôm 3/9 cho biết rằng tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin sẽ lỡ cuộc họp khu vực của các nhà lãnh đạo Đông Nam Á tại Jakarta vào tuần tới.

Ông Srettha đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội để trở thành thủ tướng vào tháng trước và nội các của ông đã được quốc vương phê chuẩn hôm 2/9.

Thủ tướng và nội các của ông dự kiến sẽ tuyên thệ trước Quốc vương Maha Vajiralongkorn vào ngày 12/9 và sau đó sẽ có bài phát biểu về chính sách trước quốc hội.

Sau đó họ có thể chính thức thực thi nhiệm vụ của mình.

Bộ Ngoại giao cho biết, Thư ký thường trực của Bộ là ông Sarun Charoensuwan sẽ đại diện cho Thái Lan tại Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Bộ không nói cụ thể tại sao thủ tướng không tham dự.


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 04 -9 -2023

xxx

HoaLuc 1
*************

Ukraine sắp có tân Bộ trưởng quốc phòng, giao tranh dữ dội ở miền đông


Trang President.gov.ua dẫn bài phát biểu đêm 3/9 của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, quyết định bãi nhiệm ông Reznikov của giới lãnh đạo nước này là nhằm giúp Bộ Quốc phòng Ukraine “có những cách tiếp cận mới trong bối cảnh cuộc xung đột quân sự với Nga đã bước sang tháng thứ 19”.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov. Ảnh: Mil.gov.ua

“Tôi đã đưa ra quyết định thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Ông Reznikov đã điều hành Bộ Quốc phòng Ukraine trải qua hơn 550 ngày xung đột. Đồng thời, tôi cũng đề cử cựu Đại biểu Nhân dân Rustem Umerov vào vị trí này. Cơ quan lập pháp Ukraine hiểu rõ về ông Umerov, và tôi mong quốc hội sẽ ủng hộ cho ứng viên này”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu.

Theo CNN, việc ông Reznikov buộc phải rời chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine có liên quan tới nhiều bê bối gần đây xoay quanh vấn đề tuyển quân. Dù ông Reznikov không dính líu tới bất kỳ vụ việc nào trong số đó, nhưng chúng đã gây tổn hại cho uy tín của ông này.

Giao tranh dữ dội ở đông Ukraine 

CNN dẫn lời phát ngôn viên Lực lượng miền Đông Ukraine Illia Yevlash trong cuộc họp báo được tổ chức hôm 3/9 nói rằng, nhiều cuộc giao tranh dữ dội giữa binh sĩ nước này và quân Nga đang xảy ra theo hướng mặt trận Kupiansk/Lyman, khi lực lượng vũ trang Moscow tiếp tục điều hàng nghìn binh sĩ dự bị tới hướng này để ngăn chặn đà phản công của quân đội Ukraine.

“Quân đội Nga riêng trong ngày 2/9 đã pháo kích 570 lần vào nhiều vị trí của các đơn vị Ukraine, đồng thời thực hiện nhiều cuộc không kích bằng máy bay. Theo số liệu của chúng tôi, phía đối phương cùng ngày đã tổn thất 126 binh sĩ, 7 máy bay không người lái, một kho đạn và một khí tài”, ông Yevlash nói.

Trong khi đó, thông cáo được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra sau đó tuyên bố rằng các đơn vị vũ trang Moscow trước đó một ngày đã ngăn chặn hai cuộc phản công được quân đội Ukraine thực hiện ở vùng Donbass. 

“Các đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm đã phối hợp cùng lực lượng không quân và pháo binh để đẩy lui hai cuộc tấn công của lữ đoàn số 5 thuộc Vệ binh quốc gia Ukraine và lữ đoàn đặc nhiệm số 12 của quân đội Ukraine lần lượt tại các khu định cư Grigorovka ở Donetsk và Kuzmino thuộc Luhansk”, hãng tin TASS dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga, viết.

Các hãng tin độc lập cho tới nay chưa để xác minh những tuyên bố được cả hai phía đưa ra.

Lính Ukraine ‘ấn tượng’ với xe tăng Anh

Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 3/9 cho hay, binh sĩ nước này khá ấn tượng với xe tăng Challenger 2 khi loại khí tài này thử lửa nơi tiền tuyến.

Xe tăng Challenger 2 Ukraine tham chiến nơi tiền tuyến. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine/ X

“Có thể nói, loại xe tăng này giống như một khẩu súng bắn tỉa vậy… Không nghi ngờ gì khi nó lập kỷ lục thế giới khi bắn trúng một xe tăng T-55 ở khoảng cách hơn 5km. Loại xe tăng này có ưu điểm là tầm bắn xa và rất chính xác”, thông cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine đăng trên mạng xã hội X dẫn lời một quân nhân cho biết.

Theo người quân nhân trên, kho đạn trên Challenger 2 được đặt “ở vị trí mà ngay cả khi xe tăng trúng đạn của đối phương, thì cũng khó có thể bị kích nổ”.


*************

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine bị cách chức


Tổng thống Zelensky thông báo miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Reznikov, cho rằng cơ quan này cần "cách tiếp cận mới".

"Tôi quyết định thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Ông Oleksii Reznikov đã trải qua hơn 550 ngày chiến sự toàn diện", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/9 thông báo. "Tôi cho rằng Bộ Quốc phòng Ukraine cần cách tiếp cận mới cùng các hình thức tương tác khác với cả quân đội và xã hội".

Ông Volodymyr Zelensky đề cử Rustem Umerov, 41 tuổi, lãnh đạo Quỹ Tài sản Nhà nước, thay thế cho ông Reznikov. "Tôi sẽ đề nghị quốc hội Ukraine đưa ra quyết định nhân sự trong tuần này", ông Zelensky nói. "Tôi mong quốc hội Ukraine sẽ ủng hộ ứng viên Umerov".

Ông Oleksii Reznikov phát biểu tại họp báo ở Vilnius, Litva ngày 11/7. Ảnh: Reuters

Ông Oleksii Reznikov phát biểu tại họp báo ở Vilnius, Litva ngày 11/7. Ảnh: Reuters

Tổng thống Zelensky không nêu chi tiết lý do miễn nhiệm ông Reznikov, 57 tuổi, người nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine hồi tháng 11/2021, vài tháng trước khi xung đột giữa nước này với Nga bùng phát.

Quyết định được ông Zelensky đưa ra sau loạt bê bối liên quan tới Bộ Quốc phòng Ukraine. Mặc dù ông Reznikov không liên quan bất cứ bê bối nào, chúng được nhận định vẫn gây tổn hại cho quan chức này.

Truyền thông Ukraine cuối tháng 1 đưa tin Bộ Quốc phòng Ukraine bị nghi ký thỏa thuận mua thực phẩm cơ bản "với giá cao gấp hai hoặc ba lần giá thị trường". Cấp phó của ông Reznikov sau đó đã từ chức. Ông Reznikov thừa nhận bộ phận chống tham nhũng của Bộ Quốc phòng không thực hiện tốt công việc và cần được "khởi động lại hoàn toàn".

Giới chức Ukraine gần đây mở đợt thanh tra các ủy ban khám tuyển trên toàn quốc sau khi một số quan chức bị tố nhận hối lộ để giúp hàng nghìn nam giới trốn nhập ngũ. Tổng thống Zelensky ngày 11/8 thông báo cách chức toàn bộ quan chức tuyển quân cấp tỉnh của Ukraine. Ông tuyên bố hành vi nhận hối lộ giữa lúc đất nước có chiến sự là "phản quốc".

Nguyễn Tiến (Theo AFP, CNN)


*************

Ukraine dự báo sự bùng nổ về sản xuất máy bay không người lái

Reuters

Ukraine dự định tăng cường sản xuất máy bay không người lái sớm nhất là vào mùa thu này, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine được dẫn lời cho biết hôm 3/9, trong bối cảnh nước này tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thường xuyên hơn trên lãnh thổ Nga.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào lãnh thổ Nga đã gia tăng trong những tuần gần đây, với hàng chục máy bay không người lái tấn công Nga cùng một lúc vào một số ngày, vươn xa tới tận thành phố Pskov phía tây, cách Ukraine 600 km.

Kyiv đã sử dụng cả máy bay không người lái trên không để tấn công các sân bay và thiết bị tự động dưới nước để tấn công tàu bè và cây cầu bắc tới Crimea.

Ông Oleksii Reznikov nói với hãng thông tấn nhà nước Ukrinform rằng “mùa thu này sẽ có sự bùng nổ trong việc sản xuất nhiều loại máy bay không người lái của Ukraine” và số lượng “sẽ tiếp tục tăng”.

Ông cho biết rằng một lý do khiến sản xuất tăng trưởng là do chính quyền đã giảm bớt nhiều quy định và luật lệ.

Ukraine phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung cấp vũ khí hiện đại của phương Tây, nhưng Kyiv đã cam kết không sử dụng chúng trên lãnh thổ Nga và đối với các cuộc tấn công như vậy, nước này chỉ sử dụng vũ khí sản xuất trong nước, chủ yếu là máy bay không người lái.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 1/9 cho biết đã phá hủy tổng cộng 281 máy bay không người lái của Ukraine trong tuần qua, trong đó có 29 chiếc ở các khu vực phía Tây nước Nga, cho thấy quy mô của cuộc chiến máy bay không người lái hiện đang diễn ra giữa Nga và Ukraine.

Ukraine đã tấn công một số sân bay sâu bên trong lãnh thổ Nga, trung tâm Moscow và các căn cứ quân sự ở Crimea và các khu vực gần biên giới Ukraine.

Các quan chức Ukraine thường nói rất ít hoặc không nói gì về các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Nga nhưng nói rằng việc phá hủy cơ sở hạ tầng của Nga là điều quan trọng đối với nỗ lực chiến tranh của nước này.


**********

Thủ tướng Armenia nói chỉ dựa vào Nga về an ninh là 'sai lầm chiến lược'

Văn Khoa

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ La Repubblica của Ý được xuất bản hôm nay 3.9, Thủ tướng Pashinyan nói rằng Nga đã không đảm bảo an ninh cho Armenia trước điều mà ông cho là sự gây hấn từ nước láng giềng Azerbaijan đối với vùng ly khai Nagorno-Karabakh, theo Reuters.

Ông Pashinyan cho rằng Nga, quốc gia có hiệp ước phòng thủ với Armenia, không coi đất nước của ông đủ thân với Nga. Ông Pashinyan cho biết thêm ông tin rằng Nga đang trong quá trình rời khỏi khu vực Nam Caucasus rộng lớn hơn.

Do đó, Yerevan đang cố gắng đa dạng hóa các thỏa thuận an ninh của mình, theo Thủ tướng Pashinyan. Tiết lộ này được cho là một sự ám chỉ rõ ràng đến mối quan hệ của Armenia với Liên minh châu Âu và Mỹ cũng như nỗ lực của Yerevan nhằm tạo dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với các nước khác trong khu vực.

Thủ tướng Armenia nói chỉ dựa vào Nga về an ninh là sai lầm chiến lược - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan trong cuộc gặp ở thành phố Saint Petersburg (Nga) ngày 27.12.2022

Reuters

"Cấu trúc an ninh của Armenia 99,999% liên kết với Nga, bao gồm cả việc mua sắm vũ khí và đạn dược. Nhưng ngày nay chúng tôi thấy rằng bản thân Nga cũng đang cần vũ khí và đạn dược (cho cuộc xung đột ở Ukraine) và trong tình hình này, có thể hiểu rằng dù có muốn, Liên bang Nga cũng không thể đáp ứng nhu cầu an ninh của Armenia", ông Pashinyan khẳng định trong cuộc phỏng vấn với La Repubblica.

"Trường hợp này cho chúng tôi thấy rằng việc phụ thuộc vào chỉ một đối tác trong các vấn đề an ninh là một sai lầm chiến lược", ông Pashinyan nhấn mạnh.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cuộc phỏng vấn nói trên của ông Pashinyan. 

Armenia và Azerbaijan đã tiến hành nhiều cuộc chiến tranh trong 35 năm qua để giành quyền kiểm soát Nagorno-Karabakh. Vùng này được quốc tế công nhận là một phần của Azerbaijan nhưng là nơi cư trú chủ yếu của người dân tộc Armenia.


***********

Thủ tướng Thái Lan không dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN


Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin

Bộ Ngoại giao Thái Lan hôm 3/9 cho biết rằng tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin sẽ lỡ cuộc họp khu vực của các nhà lãnh đạo Đông Nam Á tại Jakarta vào tuần tới.

Ông Srettha đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội để trở thành thủ tướng vào tháng trước và nội các của ông đã được quốc vương phê chuẩn hôm 2/9.

Thủ tướng và nội các của ông dự kiến sẽ tuyên thệ trước Quốc vương Maha Vajiralongkorn vào ngày 12/9 và sau đó sẽ có bài phát biểu về chính sách trước quốc hội.

Sau đó họ có thể chính thức thực thi nhiệm vụ của mình.

Bộ Ngoại giao cho biết, Thư ký thường trực của Bộ là ông Sarun Charoensuwan sẽ đại diện cho Thái Lan tại Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Bộ không nói cụ thể tại sao thủ tướng không tham dự.


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm