Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 06 -8-2022

xxx

LinhChet_Tau
****************

Nhật Bản có thể sắp thay bộ trưởng quốc phòng


Thủ tướng Nhật Bản Kishida được cho là sẽ thay Bộ trưởng Quốc phòng Kishi trong đợt cải tổ nội các vào ngày 10/8, truyền thông nước này đưa tin.

Trong đợt cải tổ nội các ngày 10/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi sẽ được thay thế vì lý do sức khỏe, tờ Yomiuri Shimbun hôm nay cho biết.

Ông Kishi, 63 tuổi, giữ chức bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản từ tháng 9/2020. Ông là em trai cựu thủ tướng Shinzo Abe, người bị ám sát và qua đời hồi đầu tháng 7.

Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi đến Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở thủ đô Tokyo ngày 15/6. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi đến Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở thủ đô Tokyo ngày 15/6. Ảnh: Reuters.

Theo kế hoạch ban đầu, đợt cải tổ nội các sẽ diễn ra vào đầu tháng 9, sau lễ tưởng niệm 49 ngày ngày mất của ông Abe. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida quyết định đẩy lịch trình lên sớm hơn nhằm củng cố đội ngũ lãnh đạo trong bối cảnh Covid-19 bùng phát trở lại và căng thẳng liên quan đảo Đài Loan gia tăng.

Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi, Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno, Phó chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ Tự do (LDP) Taro Aso và Tổng thư ký LDP Toshimitsu Motegi khả năng cao vẫn giữ nguyên vị trí. Ông Kishida dự kiến triệu tập một cuộc họp với ban lãnh đạo LDP ngày 8/8 để bàn về bổ nhiệm nhân sự mới.

LDP và đối tác liên minh Komeito đã giành được hơn 75 ghế trong 125 ghế được bầu tại Thượng viện Nhật Bản và giữ thế đa số sau cuộc bầu cử hôm 10/7. Chiến thằng được đánh giá sẽ củng cố quyền lực của LDP và giúp ông Kishida giữ vị thế tốt hơn để bước vào "ba năm vàng", giai đoạn Nhật Bản không tổ chức cuộc bầu cử nào khác.

Trong khi đó, kết quả một khảo sát gần đây của Kyodo News cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các của ông Kishida đã giảm còn 51%, thấp nhất kể từ khi ra mắt tháng 10/2021.

Như Tâm (Theo Reuters, Japan Times)


**************

Tình báo Anh nói xung đột ở Ukraine bước sang giai đoạn mới


Xung đột Nga - Ukraine được cho là sắp bước vào giai đoạn mới, với hầu hết giao tranh chuyển sang một mặt trận dài gần 350 km từ Zaporizhzhia đến Kherson.

Tình báo quân đội Anh ngày 6/8 cho biết các lực lượng Nga gần như chắc chắn đang tập trung ở miền nam Ukraine, dường như để đối phó với một cuộc phản công từ quân đội Ukraine hoặc chuẩn bị tấn công.

Binh sĩ Nga trên xe thiết giáp cạnh biển chỉ đường về phía thành phố Kherson hôm 24/2. Ảnh: Reuters.

Binh sĩ Nga trên xe thiết giáp cạnh biển chỉ đường về phía thành phố Kherson hôm 24/2. Ảnh: Reuters.

Những đoàn xe dài gồm xe tải quân sự, xe tăng, pháo kéo cùng các loại vũ khí khác của Nga đang tiếp tục di chuyển khỏi khu vực Donbass, miền đông Ukraine, và hướng về phía tây nam nước này.

Các nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn, gồm từ 800 đến 1.000 quân, đã được triển khai đến bán đảo Crimea và gần như chắc chắn sẽ được sử dụng để hỗ trợ quân đội Nga ở khu vực Kherson, theo thông tin cập nhật từ tình báo Anh.

Lực lượng Ukraine đang tập trung nhắm mục tiêu vào các cây cầu, kho đạn dược, những tuyến đường sắt với tần suất ngày càng tăng ở khu vực miền nam, trong đó có cả tuyến đường sắt chiến lược nối Kherson với bán đảo Crimea được Nga sáp nhập hồi năm 2014.

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 5 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 5 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.

Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ ngày 24/2 và xung đột hai bên tới nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Moskva từng tuyên bố mục tiêu chiến dịch là "giải phóng Donbass" ở miền đông Ukraine, song sau đó cho biết sẽ mở rộng mục tiêu ra các khu vực khác ở Ukraine.

Nga đã kiểm soát toàn bộ Lugansk, một trong hai tỉnh tạo nên vùng Donbass và đang tấn công các mục tiêu tại Donetsk. Bộ Quốc phòng Anh hôm 1/8 nhận định Nga có thể từ bỏ mục tiêu tạo đột phá ở Donbass, thay vào đó điều lực lượng tới củng cố khu vực miền nam Ukraine.

Vũ Hoàng (Theo Reuters)


**************

rfi.fr

Ukraina: Kiev và Matxcơva đổ lỗi cho nhau về vụ tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Trọng Nghĩa

Tình hình chiến sự Ukraina tiếp tục nóng bỏng, đặc biệt với một vụ pháo kích nhắm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, bị Nga chiếm đóng kể từ đầu tháng 3/2022. Sau sự cố, cả Kiev lẫn Matxcơva đều đổ lỗi cho nhau là thủ phạm vụ tấn công.

Trong thông điệp video hàng ngày của mình tối hôm qua, 05/08/2022, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã tố cáo: “Hôm nay, quân chiếm đóng đã tạo ra một tình huống cực kỳ nguy hiểm khác cho toàn bộ châu Âu: Họ đã hai lần tấn công nhà máy điện hạt nhân ở Zaporizhzhia. Bất kỳ một vụ bắn phá nào vào địa điểm này đều là một tội ác vô liêm sỉ, một hành động khủng bố”.

Trước đó, Energoatom, công ty nhà nước Ukraina phụ trách nhà máy đã báo động rằng “có những nguy cơ rò rỉ khí hydro và thất thoát chất phóng xạ. Nguy cơ hỏa hoạn rất cao”.

Về phần mình, trong một thông cáo, quân đội Nga đã tố cáo những vụ “pháo kích” từ “các đơn vị vũ trang Ukraina”, đồng thời “nhắm vào nhà máy điện Zaporizhzhia và thành phố Energodar”. Nga đã lên án “các hành động khủng bố hạt nhân”.

Khi nhà máy điện Zaporizhzhia bị chiếm đóng vào tháng Ba, quân đội Nga đã nổ súng vào các tòa nhà ở đó, bất chấp nguy cơ xảy ra một tai nạn hạt nhân lớn.

Giới nghiêm và săn tìm “cộng tác viên” trong Mykolaiv

Ngoài khu vực Zaporizhzhia, lực lượng Nga hôm qua lại một lần nữa pháo kích Mykolaiv, một thị trấn không xa mặt trận phía nam. Theo ông Oleksandr Senkevich thị trưởng Mykolaiv, đã có 22 người bị thương, trong đó có một cậu bé13 tuổi.

Thống đốc khu vực Vitali Kim cho biết lệnh giới nghiêm đã được ban hành tại thành phố này cho đến sáng thứ Hai 08/8 nhằm vô hiệu hóa những “cộng tác viên” của Nga.

Các lực lượng Ukraina hiện đang tiến hành một cuộc phản công ở phía nam, khu vực mà họ tuyên bố đã tái chiếm được hơn 50 ngôi làng bị thất thủ và rơi vào tay Nga.

Tình báo Anh: Chiến sự Ukraina bước vào “giai đoạn mới”

Bộ Quốc Phòng Anh hôm nay, 06/08/2022 cảnh báo rằng các lực lượng Nga "hầu như chắc chắn" là đã tập trung ở phía nam để chuẩn bị đối phó với một cuộc phản công từ phía Ukraina. Các đoàn xe dài gồm xe vận tải quân sự, xe tăng và xe kéo pháo đang di chuyển về phía tây nam, ra khỏi khu vực Donbas ở miền đông Ukraina.

Trong bản cập nhật tình báo công bố trên mạng Twitter, bộ Quốc Phòng Anh nhận định: “Cuộc chiến giữa Nga vài Ukraina sắp bước sang một giai đoạn mới, với cuộc giao tranh dữ dội nhất đang trải rộng về phía tây nam, trên một chiến tuyến dài khoảng 350 km từ khu vực gần Zaporizhzhia đến Kherson, song song với sông Dniepr”.

Bản cập nhật cho biết thêm là các nhóm tác chiến chiến thuật, gồm từ 800 đến 1.000 quân, đã được triển khai tại vùng Crimée để được tung ra hỗ trợ quân đội Nga ở Kherson. Thiết bị dường như đã được vận chuyển từ lãnh thổ Nga và các khu vực bị Matxcơva chiếm đóng - bao gồm Melitopol, Berdiansk và Mariupol - tới Crimée qua ngã cầu Kerch.

Chính quyền Kiev thì đang tập trung đánh phá với tần suất ngày càng tăng các cây cầu, kho đạn và các tuyến đường sắt ở các khu vực phía Nam.


*************

Ngày thứ 163 chiến sự: Ukraine phong tỏa Mykolaiv để truy lùng đặc tình Nga

Giới chức Ukraine thông báo phong tỏa thành phố Mykolaiv trong hai ngày cuối tuần để truy lùng những người cộng tác với lực lượng Nga.

Vitaliy Kim, lãnh đạo chính quyền quân sự tỉnh Mykolaiv, kêu gọi dân chúng tích trữ thực thực phẩm cùng nước uống, cũng như hợp tác với bất cứ quan chức thực thi pháp luật nào, sau khi thành phố Mykolaiv ngày 5/8 thông báo áp lệnh phong tỏa vào cuối tuần để tìm kiếm những người cộng tác với lực lượng Nga.

"Những người trung thực không có gì phải lo lắng. Chúng tôi sẽ xử lý các đặc tình của Nga", ông Kim nói, song không cho biết các cơ quan thực thi pháp luật Mykolaiv lên kế hoạch truy lùng những người cộng tác với lực lượng đối phương ra sao.

Trong những tuần qua, ông Kim và các quan chức Ukraine khác nhiều lần cảnh báo về "lực lượng lật đổ" ở Mykolaiv, trong đó có những người chỉ điểm cho lực lượng Nga tập kích các mục tiêu quân sự Ukraine tại thành phố.

Ngày thứ 163 chiến sự: Ukraine phong tỏa Mykolaiv để truy lùng đặc tình Nga

Giới chức Mykolaiv thu dọn mảnh rocket trên đường phố trong video công bố ngày 4/8. Video: Reuters.

Tỉnh trưởng Kim cũng thông báo bỏ tiền túi để thưởng khoảng 100 USD cho những ai tố giác người nghi cộng tác với lực lượng Nga. Ông Kim nói giới chức Mykolaiv đã bắt 4 người sau khi nhận lời tố giác, song không cung cấp thêm chi tiết.

Mykolaiv, thủ phủ tỉnh cùng tên ở miền nam Ukraine, thường xuyên bị lực lượng Nga tập kích kể từ ngày đầu chiến sự. Tỉnh tưởng Kim ngày 5/8 tuyên bố lực lượng Ukraine "vô hiệu hóa" một đơn vị Nga dùng tên lửa S-300 "phá hủy trường học, bệnh xá và một số ngôi nhà".

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Đại tướng Oleksiy Hromov, phó cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, nhận định lực lượng Nga "có khả năng sẽ mở một đợt tấn công vào sâu trong lãnh thổ do chúng tôi kiểm soát để đánh chặn từ xa, nhằm ngăn lực lượng Ukraine ngừng các mũi tiến công để chuyển sang thế phòng thủ".

Nỗ lực "đánh chặn từ xa" của Nga có thể diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine tuyên bố sẽ mở cuộc phản công lớn và sử dụng các vũ khí hiện đại của phương Tây để tấn công vào kho đạn dược cùng đường tiếp tế của Nga ở tỉnh Kherson.

Tại chiến trường miền đông, tướng Hromov tuyên bố lực lượng Ukraine "cải thiện vị trí chiến thuật quanh thành phố Sloviansk". Tuy nhiên, lực lượng Nga dồn sức kiểm soát thành phố Avdiivka và làng Pisky, khiến "quân đội Ukraine phải rút khỏi các khu vực này, chuyển sang phòng thủ ở phía nam thành phố Avdiivka, cũng như phải rời khỏi mỏ than Butivka".


************

Ukraine nói đẩy lui bước tiến của Nga ở Donetsk, thống kê tổn thất của Moscow


Quân đội Ukraine tuyên bố đã đẩy lui nhiều nỗ lực tiến công của binh lính Nga ở Donetsk, miền đông nước này trong 24 giờ qua.

Trong bản cập nhật mới nhất về tình hình chiến trường, Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 2/8 cho hay, các đơn vị trinh sát của Nga đã hứng chịu tổn thất và phải rút lui ở một số khu vực. Một lần nữa, trọng tâm những nỗ lực của Nga là xung quanh thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk.

Binh sĩ Nga ở gần khu dân cư Olenivka, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Ảnh: Reuters

"Đối phương đã cố gắng cải thiện vị trí chiến thuật ở các khu vực Soledar, Vershyna và Bakhmut bằng các vụ tấn công, nhưng không thành công và phải rút lui", trích tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Ukraine. 

CNN dẫn lời nhà chức trách Ukraine cho biết thêm, một nỗ lực của các lực lượng Moscow nhằm tiến tới gần Avdiivka, phía bắc thành phố Donetsk cũng bị đẩy lui, nhưng giao tranh vẫn đang tiếp diễn ở đây. Ở phía bắc thành phố Sloviansk, quân Nga bị tố tiếp tục pháo kích vào nhiều khu dân cư, nhưng hầu hết những nơi này đều trống không ngoại trừ một số vị trí quân sự. 

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, các lực lượng phòng vệ của nước này đã vô hiệu hóa một nhóm trinh sát của đối phương. Trên phần lớn chiến tuyến, người Nga đã sử dụng pháo hạng nặng và hỏa lực xe tăng nhưng dường như không đạt được nhiều tiến bộ. Phía Ukraine cho rằng, thực tế này do "tổn thất đáng kể về nhân lực, thiết bị quân sự và sự xuống tinh thần thấp" của đối phương.

Ở mặt trận phía nam, quân đội Ukraine nói đã xảy ra pháo kích trên diện rộng qua sông Inhulets, nơi binh lính Nga đang cố gắng ngăn chặn các nỗ lực phản kích của lực lượng Kiev.

Lãnh đạo Kiev cảnh báo Nga không đáng tin

Hôm 1/8, một tàu chở ngũ cốc của Ukraine đã rời cảng Odessa lần đầu tiên kể từ khi chiến sự bùng phát hồi cuối tháng 2, theo một thỏa thuận quốc tế nhằm khôi phục hoạt động xuất khẩu nông sản của quốc gia Đông Âu và xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đang gia tăng.

Tàu vận tải Razoni, mang cờ Sierra Leone chuyên chở theo 26.000 tấn ngũ cốc của Ukraine rời cảng Odessa hôm 1/8. Ảnh: CNN

Theo báo Guardian, trong thông điệp video thường nhật cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hoan nghênh động thái này. 

"Việc triển khai sáng kiến về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine và các sản phẩm nông nghiệp khác từ các cảng của chúng tôi ở Biển Đen đã bắt đầu từ ngày 1/8. Con tàu đầu tiên chở 26.000 tấn ngô đã rời cảng Odessa. Hiện tại, vẫn còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào cũng như dự đoán các sự kiện tiếp theo. Song, cảng bắt đầu vận hành, hoạt động xuất khẩu bắt đầu khôi phục và đây có thể được gọi là tín hiệu tích cực đầu tiên cho thấy có cơ hội ngăn chặn sự lây lan của cuộc khủng hoảng lương thực trên thế giới", ông Zelensky nói.

Tuy nhiên, lãnh đạo Kiev lưu ý, mọi thứ phụ thuộc vào việc thực hiện các khía cạnh an ninh của sáng kiến, do các đối tác, chủ yếu là Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ chịu trách nhiệm. Ông Zelensky cảnh báo "không thể ảo tưởng rằng Nga đơn giản sẽ không cố gắng làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu của Ukraine".

Điện Kremlin mô tả chuyến tàu mới rời cảng Odessa là thông tin "rất tích cực". Nhà chức trách Nga không bình luận về phát biểu sau đó của ông Zelensky.

Ukraine đánh giá tổn thất của quân Nga

Một xe tăng Nga bị phá hủy ở ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters

Trong thông điệp mới nhất trên Twitter, Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố số liệu đánh giá tổn thất của quân Nga ở nước này kể từ ngày 24/2 đến ngày 2/8. 

Cụ thể, phía Ukraine tuyên bố đã khiến 41.170 lính Nga thiệt mạng, đồng thời phá hủy 1.768 xe tăng, 4.014 xe chiến đấu bọc thép, hơn 936 khẩu pháo, 259 bệ phóng tên lửa đa nòng, 117 hệ thống phòng không, 223 máy bay quân sự, 191 trực thăng, 739 máy bay không người lái, 174 tên lửa hành trình, 15 tàu chiến, hơn 2.914 xe tiếp nhiên liệu cùng 82 trang thiết bị quân sự đặc biệt khác của các lực lượng Moscow.

Các hãng thông tấn quốc tế thừa nhận không thể xác minh độc lập các con số trên.


***************

Đài Loan bắn cảnh cáo UAV, Trung Quốc yêu cầu Mỹ 'không hành động hấp tấp'


Cơ quan phụ trách an ninh của Đài Loan (Trung Quốc) cho biết họ đã bắn pháo sáng để đuổi 7 máy bay không người lái (UAV) di chuyển phía trên hòn đảo, ở khu vực Kim Môn.

Reuters dẫn lời giới chức an ninh Đài Loan ngày 6/8 cho hay, sự cố xảy ra cuối ngày 5/8. Các lực lượng an ninh trên hòn đảo đang ở tình trạng báo động cao sau khi quân đội Trung Quốc (PLA) xúc tiến các cuộc tập trận bắn đạn thật lớn nhất từ trước đến nay quanh Đài Loan, kéo dài từ ngày 4 - 7/8 nhằm đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới đây.

Binh sĩ và tàu chiến Trung Quốc tham gia tập trận bắn đạn thật quanh đảo Đài Loan từ ngày 4 - 7/8. Ảnh: Xinhua

Trước đó, trang Taiwan News đưa tin, cơ quan an ninh Đài Loan đã phát hiện 68 máy bay quân sự và 13 tàu chiến của đại lục hoạt động xung quanh hòn đảo, với phần lớn trong số chúng đã vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan lúc 17h địa phương ngày 5/8.

Trong thông báo trên Twitter lúc 22h cùng ngày, phía Đài Loan nói đã phát hiện 49 chiến đấu cơ của PLA áp sát hòn đảo. Giới chức địa phương đã điều chiến đấu cơ để ngăn chặn, phát cảnh báo vô tuyến và kích hoạt các hệ thống tên lửa phòng thủ để theo dõi máy bay quân sự.

Bắc Kinh chưa lên tiếng phản hồi về các thông tin trên.

Trong một diễn biến riêng rẽ, phát biểu tại một cuộc họp báo sau khi kết thúc các cuộc họp cấp cao của ASEAN tại Phnom Penh, Campuchia hôm 5/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khuyến cáo Mỹ "không nên hành động hấp tấp" trong vấn đề Đài Loan để dẫn đến một cuộc khủng hoảng lớn hơn. Trước đó, theo báo Washington Post, Nhà Trắng đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Qin Gang đến để lên án "các hành động leo thang" của Bắc Kinh, đồng thời khẳng định Washington không muốn một cuộc khủng hoảng trong khu vực.

Cùng ngày, Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ áp trừng phạt bà Pelosi và các thành viên gia đình bà vì "động thái khiêu khích" khi đi thăm Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng thông báo, nước này đã quyết định đình chỉ hợp tác với Mỹ trong nhiều lĩnh vực, bao gồm các cuộc họp chuyên môn giữa hai bộ quốc phòng, các cuộc tham vấn an ninh hàng hải, hợp tác chống di cư trái phép, hỗ trợ tư pháp, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, kiểm soát ma túy và chống biến đổi khí hậu.
****************

Tin thế giới 6-8: Mỹ, Trung đấu khẩu dữ dội; Nga bắt chuyên gia vũ khí vì phản quốc



Tin thế giới 6-8: Mỹ, Trung đấu khẩu dữ dội; Nga bắt chuyên gia vũ khí vì phản quốc - Ảnh 1.

Trung Quốc công bố hình ảnh phóng tên lửa từ một địa điểm không xác định ngày 4-8 - Ảnh: REUTERS

Trung Quốc nói Mỹ nên sửa chữa sai lầm về Đài Loan. Sau khi Đại sứ Trung Quốc Tần Cương bị Washington triệu tập, Đại sứ quán Trung Quốc cáo buộc Mỹ mới chính là kẻ gây rối hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan và khu vực.

"Lối thoát duy nhất cho cuộc khủng hoảng này là phía Mỹ có các biện pháp tức thời để sửa chữa sai lầm và giảm tác động nghiêm trọng từ chuyến thăm của (Chủ tịch Hạ viện Mỹ) Pelosi", ông Jing Quan - một quan chức của Đại sứ quán Trung Quốc - nói về chuyến thăm Đài Loan mới đây của bà Nancy Pelosi, đồng thời cảnh báo Washington cần tránh "đẩy quan hệ Mỹ - Trung xuống con đường nguy hiểm của xung đột và đối đầu".

Đáp lại ngay sau đó, Nhà Trắng tuyên bố Mỹ không có gì phải sửa chữa liên quan đến chuyến công du của bà Pelosi, khẳng định các đồng minh của Washington tại khu vực có cùng lo ngại về động thái của Trung Quốc đối với Đài Loan.

* Nga bắt giữ chuyên gia hàng đầu về vũ khí siêu vượt âm. Ngày 5-8, Hãng thông tấn TASS đưa tin Nga đã bắt giữ ông Andrei Shiplyuk - chuyên gia hàng đầu về vũ khí siêu vượt âm của nước này, vì bị tình nghi phản quốc.

Ông Shiplyuk đứng đầu phòng thí nghiệm vũ khí siêu vượt âm tại Viện Cơ học lý thuyết và ứng dụng Novosibirsk. Trong những năm gần đây, ông đã phối hợp nghiên cứu để hỗ trợ phát triển các hệ thống tên lửa siêu vượt âm. TASS dẫn lời một trong những đồng nghiệp của ông Shiplyuk cho biết lực lượng chức năng Nga đã tiến hành các cuộc khám xét tại viện trên.

Các vũ khí siêu vượt âm có thể bay với tốc độ gấp 9 lần tốc độ âm thanh. Ngày 1-6, đô đốc Alexander Moiseyev, chỉ huy Hạm đội phương Bắc của Nga, cho biết Nga đã hoàn tất việc thử nghiệm tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon và sẽ triển khai tên lửa hiện đại này trước cuối năm nay trên một tàu khu trục mới của hạm đội. Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả Zircon là một phần của hệ thống vũ khí "bất khả chiến bại" thế hệ mới.

Đài Loan khẳng định có đủ khả năng bảo vệ an toàn cho người dân. Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết lãnh thổ này "chắc chắn" có đủ khả năng bảo vệ người dân trong bối cảnh Trung Quốc tập trận bắn đạn thật quanh hòn đảo. Trong bài đăng trên Facebook ngày 5-8, bà Thái nói rằng chính quyền Đài Loan sẵn sàng phản ứng và đảm bảo an toàn cho mọi người. "Hãy an tâm, bình tĩnh và sống như bình thường", bà viết.

Cùng lúc, Đài Loan cho biết đã đưa máy bay xua 49 máy bay Trung Quốc đi vào vùng nhận diện phòng không của hòn đảo. Toàn bộ 49 máy bay này đã vượt qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan. Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cùng ngày thông báo đã triển khai máy bay, tàu và hệ thống tên lửa mặt đất để theo dõi các máy bay, tàu đi qua đường trung tuyến.

Tin thế giới 6-8: Mỹ, Trung đấu khẩu dữ dội; Nga bắt chuyên gia vũ khí vì phản quốc - Ảnh 2.

Tàu quân sự Trung Quốc di chuyển gần đảo Pingtan, một trong những điểm của Trung Quốc đại lục gần đảo Đài Loan nhất, vào ngày 5-8 - Ảnh: AFP

Mỹ chỉ trích Trung Quốc cắt đứt quan hệ, kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt tập trận. Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng việc Trung Quốc ngừng hợp tác trong vấn đề chống biến đổi khí hậu và các vấn đề khác là "vô trách nhiệm". "Họ nghĩ họ đang trừng phạt chúng ta bằng việc đóng kênh hợp tác này. Thực tế là họ đang trừng phạt cả thế giới vì cuộc khủng hoảng khí hậu không có ranh giới địa lý", ông Kirby nói ngày 5-8.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó công bố quyết định chấm dứt hợp tác với Mỹ về nhiều lĩnh vực quân sự và dân sự để trả đũa chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Bắc Kinh cũng tổ chức tập trận bắn đạn thật quanh Đài Loan.

Ông Kirby nói rằng Trung Quốc có thể hạ nhiệt bằng cách chấm dứt "các cuộc diễn tập quân sự khiêu khích này". Trước đó, Mỹ triệu tập đại sứ Trung Quốc để phản đối.

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ thống nhất cơ chế thanh toán một phần khí đốt bằng đồng rúp. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại thành phố Sochi vào ngày 5-8. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo một quốc gia thành viên NATO tới Nga sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine diễn ra.

Theo Hãng tin Sputnik, lãnh đạo hai nước nhất trí Nga sẽ cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ 26 tỉ m3 khí đốt mỗi năm, và trong giai đoạn đầu, một phần sẽ được thanh toán bằng đồng rúp Nga. Ông Putin khẳng định đường ống khí đốt Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ là "một trong những huyết mạch quan trọng nhất để cung cấp khí đốt Nga cho châu Âu". Đường ống này hiện vẫn đang hoạt động nhịp nhàng mà không gặp bất cứ sự cố nào.

Hai nước cũng thảo luận các vấn đề về thương mại, kinh tế, các dự án năng lượng như xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu ở Thổ Nhĩ Kỳ, xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine và đạt "các thỏa thuận lớn" trong lĩnh vực ngân hàng.

Nga, Ukraine đổ lỗi lẫn nhau vụ tấn công nhà máy hạt nhân. Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine cáo buộc Nga phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công "khủng bố" nhà máy Zaporizhzhia. Trước đó, Matxcơva nói rằng chính các lực lượng của Kiev tấn công nhà máy này, khẳng định chính quyền của ông Zelensky "khủng bố hạt nhân".

Nga kiểm soát nhà máy Zaporizhzhia từ tháng 3-2022 sau khi mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24-2. Trong tuần này, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nhận định tình hình đang "bất ổn" tại nhà máy.

Israel không kích Gaza làm thiệt mạng 15 người. Chính quyền Israel cho biết các cuộc không kích vào Gaza ngày 5-8 đã tiêu diệt 1 chỉ huy cấp cao của nhóm vũ trang Hồi giáo Islamic Jihad mà Tel Aviv cho là thủ phạm của những đợt tấn công vào lãnh thổ nước này. Islamic Jihad tuyên bố đã bắn 100 quả rocket vào Israel để đáp trả.

Theo Hãng tin AFP, nhất 15 người thiệt mạng trong đợt không kích của Israel trong khi Hamas, nhóm vũ trang Hồi giáo đang kiểm soát dải Gaza, nói nạn nhân bao gồm 1 trẻ em.

Tin thế giới 6-8: Mỹ, Trung đấu khẩu dữ dội; Nga bắt chuyên gia vũ khí vì phản quốc - Ảnh 3.

Khói lửa thắp sáng một khu vực ở Gaza City sau cuộc không kích của Israel ngày 5-8 - Ảnh: AFP

Canada cấm nhập khẩu súng ngắn. Chính quyền Canada tuyên bố sẽ cấm nhập khẩu súng ngắn kể từ ngày 19-8. Đây là một phần trong biện pháp đối phó với bạo lực súng đạn được đề xuất sau hàng loạt vụ xả súng ở nước láng giềng Mỹ. Ngày 5-8, bộ trưởng an ninh công của Canada, ông Marco Mendicino, nói rằng những khẩu súng này "chỉ có mục đích duy nhất là giết người".

* Tỉ phú Elon Musk nói mình bị Twitter lừa. Trong hồ sơ nộp lên tòa án, tỉ phú Mỹ Elon Musk cáo buộc Twitter đã lừa dối ông về các hoạt động kinh doanh quan trọng trước khi ông công bố quyết định đồng ý mua lại nền tảng mạng xã hội này với giá 44 tỉ USD. 

Sau khi Twitter kiện buộc ông Musk phải thực hiện thỏa thuận thâu tóm, tỉ phú này cũng đệ đơn kiện công ty này vi phạm hợp đồng.

Ngắm núi lửa phun trào

Tin thế giới 6-8: Mỹ, Trung đấu khẩu, Đài Loan khẳng định có thể bảo vệ người dân an toàn - Ảnh 4.

Người dân quan sát dung nham từ một ngọn núi lửa mới phun trào ở bán đảo Reykjanes, Iceland ngày 4-8. Lần phun trào này không thải quá nhiều tro lên khí quyển. Iceland có 32 hệ thống núi lửa hiện đang hoạt động, nhiều nhất ở châu Âu. Trung bình nước này chứng kiến 1 vụ núi lửa phun trào mỗi 5 năm - Ảnh: AFP


**************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 06 -8-2022

xxx

LinhChet_Tau
****************

Nhật Bản có thể sắp thay bộ trưởng quốc phòng


Thủ tướng Nhật Bản Kishida được cho là sẽ thay Bộ trưởng Quốc phòng Kishi trong đợt cải tổ nội các vào ngày 10/8, truyền thông nước này đưa tin.

Trong đợt cải tổ nội các ngày 10/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi sẽ được thay thế vì lý do sức khỏe, tờ Yomiuri Shimbun hôm nay cho biết.

Ông Kishi, 63 tuổi, giữ chức bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản từ tháng 9/2020. Ông là em trai cựu thủ tướng Shinzo Abe, người bị ám sát và qua đời hồi đầu tháng 7.

Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi đến Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở thủ đô Tokyo ngày 15/6. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi đến Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở thủ đô Tokyo ngày 15/6. Ảnh: Reuters.

Theo kế hoạch ban đầu, đợt cải tổ nội các sẽ diễn ra vào đầu tháng 9, sau lễ tưởng niệm 49 ngày ngày mất của ông Abe. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida quyết định đẩy lịch trình lên sớm hơn nhằm củng cố đội ngũ lãnh đạo trong bối cảnh Covid-19 bùng phát trở lại và căng thẳng liên quan đảo Đài Loan gia tăng.

Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi, Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno, Phó chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ Tự do (LDP) Taro Aso và Tổng thư ký LDP Toshimitsu Motegi khả năng cao vẫn giữ nguyên vị trí. Ông Kishida dự kiến triệu tập một cuộc họp với ban lãnh đạo LDP ngày 8/8 để bàn về bổ nhiệm nhân sự mới.

LDP và đối tác liên minh Komeito đã giành được hơn 75 ghế trong 125 ghế được bầu tại Thượng viện Nhật Bản và giữ thế đa số sau cuộc bầu cử hôm 10/7. Chiến thằng được đánh giá sẽ củng cố quyền lực của LDP và giúp ông Kishida giữ vị thế tốt hơn để bước vào "ba năm vàng", giai đoạn Nhật Bản không tổ chức cuộc bầu cử nào khác.

Trong khi đó, kết quả một khảo sát gần đây của Kyodo News cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các của ông Kishida đã giảm còn 51%, thấp nhất kể từ khi ra mắt tháng 10/2021.

Như Tâm (Theo Reuters, Japan Times)


**************

Tình báo Anh nói xung đột ở Ukraine bước sang giai đoạn mới


Xung đột Nga - Ukraine được cho là sắp bước vào giai đoạn mới, với hầu hết giao tranh chuyển sang một mặt trận dài gần 350 km từ Zaporizhzhia đến Kherson.

Tình báo quân đội Anh ngày 6/8 cho biết các lực lượng Nga gần như chắc chắn đang tập trung ở miền nam Ukraine, dường như để đối phó với một cuộc phản công từ quân đội Ukraine hoặc chuẩn bị tấn công.

Binh sĩ Nga trên xe thiết giáp cạnh biển chỉ đường về phía thành phố Kherson hôm 24/2. Ảnh: Reuters.

Binh sĩ Nga trên xe thiết giáp cạnh biển chỉ đường về phía thành phố Kherson hôm 24/2. Ảnh: Reuters.

Những đoàn xe dài gồm xe tải quân sự, xe tăng, pháo kéo cùng các loại vũ khí khác của Nga đang tiếp tục di chuyển khỏi khu vực Donbass, miền đông Ukraine, và hướng về phía tây nam nước này.

Các nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn, gồm từ 800 đến 1.000 quân, đã được triển khai đến bán đảo Crimea và gần như chắc chắn sẽ được sử dụng để hỗ trợ quân đội Nga ở khu vực Kherson, theo thông tin cập nhật từ tình báo Anh.

Lực lượng Ukraine đang tập trung nhắm mục tiêu vào các cây cầu, kho đạn dược, những tuyến đường sắt với tần suất ngày càng tăng ở khu vực miền nam, trong đó có cả tuyến đường sắt chiến lược nối Kherson với bán đảo Crimea được Nga sáp nhập hồi năm 2014.

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 5 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 5 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.

Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ ngày 24/2 và xung đột hai bên tới nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Moskva từng tuyên bố mục tiêu chiến dịch là "giải phóng Donbass" ở miền đông Ukraine, song sau đó cho biết sẽ mở rộng mục tiêu ra các khu vực khác ở Ukraine.

Nga đã kiểm soát toàn bộ Lugansk, một trong hai tỉnh tạo nên vùng Donbass và đang tấn công các mục tiêu tại Donetsk. Bộ Quốc phòng Anh hôm 1/8 nhận định Nga có thể từ bỏ mục tiêu tạo đột phá ở Donbass, thay vào đó điều lực lượng tới củng cố khu vực miền nam Ukraine.

Vũ Hoàng (Theo Reuters)


**************

rfi.fr

Ukraina: Kiev và Matxcơva đổ lỗi cho nhau về vụ tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Trọng Nghĩa

Tình hình chiến sự Ukraina tiếp tục nóng bỏng, đặc biệt với một vụ pháo kích nhắm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, bị Nga chiếm đóng kể từ đầu tháng 3/2022. Sau sự cố, cả Kiev lẫn Matxcơva đều đổ lỗi cho nhau là thủ phạm vụ tấn công.

Trong thông điệp video hàng ngày của mình tối hôm qua, 05/08/2022, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã tố cáo: “Hôm nay, quân chiếm đóng đã tạo ra một tình huống cực kỳ nguy hiểm khác cho toàn bộ châu Âu: Họ đã hai lần tấn công nhà máy điện hạt nhân ở Zaporizhzhia. Bất kỳ một vụ bắn phá nào vào địa điểm này đều là một tội ác vô liêm sỉ, một hành động khủng bố”.

Trước đó, Energoatom, công ty nhà nước Ukraina phụ trách nhà máy đã báo động rằng “có những nguy cơ rò rỉ khí hydro và thất thoát chất phóng xạ. Nguy cơ hỏa hoạn rất cao”.

Về phần mình, trong một thông cáo, quân đội Nga đã tố cáo những vụ “pháo kích” từ “các đơn vị vũ trang Ukraina”, đồng thời “nhắm vào nhà máy điện Zaporizhzhia và thành phố Energodar”. Nga đã lên án “các hành động khủng bố hạt nhân”.

Khi nhà máy điện Zaporizhzhia bị chiếm đóng vào tháng Ba, quân đội Nga đã nổ súng vào các tòa nhà ở đó, bất chấp nguy cơ xảy ra một tai nạn hạt nhân lớn.

Giới nghiêm và săn tìm “cộng tác viên” trong Mykolaiv

Ngoài khu vực Zaporizhzhia, lực lượng Nga hôm qua lại một lần nữa pháo kích Mykolaiv, một thị trấn không xa mặt trận phía nam. Theo ông Oleksandr Senkevich thị trưởng Mykolaiv, đã có 22 người bị thương, trong đó có một cậu bé13 tuổi.

Thống đốc khu vực Vitali Kim cho biết lệnh giới nghiêm đã được ban hành tại thành phố này cho đến sáng thứ Hai 08/8 nhằm vô hiệu hóa những “cộng tác viên” của Nga.

Các lực lượng Ukraina hiện đang tiến hành một cuộc phản công ở phía nam, khu vực mà họ tuyên bố đã tái chiếm được hơn 50 ngôi làng bị thất thủ và rơi vào tay Nga.

Tình báo Anh: Chiến sự Ukraina bước vào “giai đoạn mới”

Bộ Quốc Phòng Anh hôm nay, 06/08/2022 cảnh báo rằng các lực lượng Nga "hầu như chắc chắn" là đã tập trung ở phía nam để chuẩn bị đối phó với một cuộc phản công từ phía Ukraina. Các đoàn xe dài gồm xe vận tải quân sự, xe tăng và xe kéo pháo đang di chuyển về phía tây nam, ra khỏi khu vực Donbas ở miền đông Ukraina.

Trong bản cập nhật tình báo công bố trên mạng Twitter, bộ Quốc Phòng Anh nhận định: “Cuộc chiến giữa Nga vài Ukraina sắp bước sang một giai đoạn mới, với cuộc giao tranh dữ dội nhất đang trải rộng về phía tây nam, trên một chiến tuyến dài khoảng 350 km từ khu vực gần Zaporizhzhia đến Kherson, song song với sông Dniepr”.

Bản cập nhật cho biết thêm là các nhóm tác chiến chiến thuật, gồm từ 800 đến 1.000 quân, đã được triển khai tại vùng Crimée để được tung ra hỗ trợ quân đội Nga ở Kherson. Thiết bị dường như đã được vận chuyển từ lãnh thổ Nga và các khu vực bị Matxcơva chiếm đóng - bao gồm Melitopol, Berdiansk và Mariupol - tới Crimée qua ngã cầu Kerch.

Chính quyền Kiev thì đang tập trung đánh phá với tần suất ngày càng tăng các cây cầu, kho đạn và các tuyến đường sắt ở các khu vực phía Nam.


*************

Ngày thứ 163 chiến sự: Ukraine phong tỏa Mykolaiv để truy lùng đặc tình Nga

Giới chức Ukraine thông báo phong tỏa thành phố Mykolaiv trong hai ngày cuối tuần để truy lùng những người cộng tác với lực lượng Nga.

Vitaliy Kim, lãnh đạo chính quyền quân sự tỉnh Mykolaiv, kêu gọi dân chúng tích trữ thực thực phẩm cùng nước uống, cũng như hợp tác với bất cứ quan chức thực thi pháp luật nào, sau khi thành phố Mykolaiv ngày 5/8 thông báo áp lệnh phong tỏa vào cuối tuần để tìm kiếm những người cộng tác với lực lượng Nga.

"Những người trung thực không có gì phải lo lắng. Chúng tôi sẽ xử lý các đặc tình của Nga", ông Kim nói, song không cho biết các cơ quan thực thi pháp luật Mykolaiv lên kế hoạch truy lùng những người cộng tác với lực lượng đối phương ra sao.

Trong những tuần qua, ông Kim và các quan chức Ukraine khác nhiều lần cảnh báo về "lực lượng lật đổ" ở Mykolaiv, trong đó có những người chỉ điểm cho lực lượng Nga tập kích các mục tiêu quân sự Ukraine tại thành phố.

Ngày thứ 163 chiến sự: Ukraine phong tỏa Mykolaiv để truy lùng đặc tình Nga

Giới chức Mykolaiv thu dọn mảnh rocket trên đường phố trong video công bố ngày 4/8. Video: Reuters.

Tỉnh trưởng Kim cũng thông báo bỏ tiền túi để thưởng khoảng 100 USD cho những ai tố giác người nghi cộng tác với lực lượng Nga. Ông Kim nói giới chức Mykolaiv đã bắt 4 người sau khi nhận lời tố giác, song không cung cấp thêm chi tiết.

Mykolaiv, thủ phủ tỉnh cùng tên ở miền nam Ukraine, thường xuyên bị lực lượng Nga tập kích kể từ ngày đầu chiến sự. Tỉnh tưởng Kim ngày 5/8 tuyên bố lực lượng Ukraine "vô hiệu hóa" một đơn vị Nga dùng tên lửa S-300 "phá hủy trường học, bệnh xá và một số ngôi nhà".

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Đại tướng Oleksiy Hromov, phó cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, nhận định lực lượng Nga "có khả năng sẽ mở một đợt tấn công vào sâu trong lãnh thổ do chúng tôi kiểm soát để đánh chặn từ xa, nhằm ngăn lực lượng Ukraine ngừng các mũi tiến công để chuyển sang thế phòng thủ".

Nỗ lực "đánh chặn từ xa" của Nga có thể diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine tuyên bố sẽ mở cuộc phản công lớn và sử dụng các vũ khí hiện đại của phương Tây để tấn công vào kho đạn dược cùng đường tiếp tế của Nga ở tỉnh Kherson.

Tại chiến trường miền đông, tướng Hromov tuyên bố lực lượng Ukraine "cải thiện vị trí chiến thuật quanh thành phố Sloviansk". Tuy nhiên, lực lượng Nga dồn sức kiểm soát thành phố Avdiivka và làng Pisky, khiến "quân đội Ukraine phải rút khỏi các khu vực này, chuyển sang phòng thủ ở phía nam thành phố Avdiivka, cũng như phải rời khỏi mỏ than Butivka".


************

Ukraine nói đẩy lui bước tiến của Nga ở Donetsk, thống kê tổn thất của Moscow


Quân đội Ukraine tuyên bố đã đẩy lui nhiều nỗ lực tiến công của binh lính Nga ở Donetsk, miền đông nước này trong 24 giờ qua.

Trong bản cập nhật mới nhất về tình hình chiến trường, Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 2/8 cho hay, các đơn vị trinh sát của Nga đã hứng chịu tổn thất và phải rút lui ở một số khu vực. Một lần nữa, trọng tâm những nỗ lực của Nga là xung quanh thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk.

Binh sĩ Nga ở gần khu dân cư Olenivka, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Ảnh: Reuters

"Đối phương đã cố gắng cải thiện vị trí chiến thuật ở các khu vực Soledar, Vershyna và Bakhmut bằng các vụ tấn công, nhưng không thành công và phải rút lui", trích tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Ukraine. 

CNN dẫn lời nhà chức trách Ukraine cho biết thêm, một nỗ lực của các lực lượng Moscow nhằm tiến tới gần Avdiivka, phía bắc thành phố Donetsk cũng bị đẩy lui, nhưng giao tranh vẫn đang tiếp diễn ở đây. Ở phía bắc thành phố Sloviansk, quân Nga bị tố tiếp tục pháo kích vào nhiều khu dân cư, nhưng hầu hết những nơi này đều trống không ngoại trừ một số vị trí quân sự. 

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, các lực lượng phòng vệ của nước này đã vô hiệu hóa một nhóm trinh sát của đối phương. Trên phần lớn chiến tuyến, người Nga đã sử dụng pháo hạng nặng và hỏa lực xe tăng nhưng dường như không đạt được nhiều tiến bộ. Phía Ukraine cho rằng, thực tế này do "tổn thất đáng kể về nhân lực, thiết bị quân sự và sự xuống tinh thần thấp" của đối phương.

Ở mặt trận phía nam, quân đội Ukraine nói đã xảy ra pháo kích trên diện rộng qua sông Inhulets, nơi binh lính Nga đang cố gắng ngăn chặn các nỗ lực phản kích của lực lượng Kiev.

Lãnh đạo Kiev cảnh báo Nga không đáng tin

Hôm 1/8, một tàu chở ngũ cốc của Ukraine đã rời cảng Odessa lần đầu tiên kể từ khi chiến sự bùng phát hồi cuối tháng 2, theo một thỏa thuận quốc tế nhằm khôi phục hoạt động xuất khẩu nông sản của quốc gia Đông Âu và xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đang gia tăng.

Tàu vận tải Razoni, mang cờ Sierra Leone chuyên chở theo 26.000 tấn ngũ cốc của Ukraine rời cảng Odessa hôm 1/8. Ảnh: CNN

Theo báo Guardian, trong thông điệp video thường nhật cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hoan nghênh động thái này. 

"Việc triển khai sáng kiến về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine và các sản phẩm nông nghiệp khác từ các cảng của chúng tôi ở Biển Đen đã bắt đầu từ ngày 1/8. Con tàu đầu tiên chở 26.000 tấn ngô đã rời cảng Odessa. Hiện tại, vẫn còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào cũng như dự đoán các sự kiện tiếp theo. Song, cảng bắt đầu vận hành, hoạt động xuất khẩu bắt đầu khôi phục và đây có thể được gọi là tín hiệu tích cực đầu tiên cho thấy có cơ hội ngăn chặn sự lây lan của cuộc khủng hoảng lương thực trên thế giới", ông Zelensky nói.

Tuy nhiên, lãnh đạo Kiev lưu ý, mọi thứ phụ thuộc vào việc thực hiện các khía cạnh an ninh của sáng kiến, do các đối tác, chủ yếu là Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ chịu trách nhiệm. Ông Zelensky cảnh báo "không thể ảo tưởng rằng Nga đơn giản sẽ không cố gắng làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu của Ukraine".

Điện Kremlin mô tả chuyến tàu mới rời cảng Odessa là thông tin "rất tích cực". Nhà chức trách Nga không bình luận về phát biểu sau đó của ông Zelensky.

Ukraine đánh giá tổn thất của quân Nga

Một xe tăng Nga bị phá hủy ở ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters

Trong thông điệp mới nhất trên Twitter, Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố số liệu đánh giá tổn thất của quân Nga ở nước này kể từ ngày 24/2 đến ngày 2/8. 

Cụ thể, phía Ukraine tuyên bố đã khiến 41.170 lính Nga thiệt mạng, đồng thời phá hủy 1.768 xe tăng, 4.014 xe chiến đấu bọc thép, hơn 936 khẩu pháo, 259 bệ phóng tên lửa đa nòng, 117 hệ thống phòng không, 223 máy bay quân sự, 191 trực thăng, 739 máy bay không người lái, 174 tên lửa hành trình, 15 tàu chiến, hơn 2.914 xe tiếp nhiên liệu cùng 82 trang thiết bị quân sự đặc biệt khác của các lực lượng Moscow.

Các hãng thông tấn quốc tế thừa nhận không thể xác minh độc lập các con số trên.


***************

Đài Loan bắn cảnh cáo UAV, Trung Quốc yêu cầu Mỹ 'không hành động hấp tấp'


Cơ quan phụ trách an ninh của Đài Loan (Trung Quốc) cho biết họ đã bắn pháo sáng để đuổi 7 máy bay không người lái (UAV) di chuyển phía trên hòn đảo, ở khu vực Kim Môn.

Reuters dẫn lời giới chức an ninh Đài Loan ngày 6/8 cho hay, sự cố xảy ra cuối ngày 5/8. Các lực lượng an ninh trên hòn đảo đang ở tình trạng báo động cao sau khi quân đội Trung Quốc (PLA) xúc tiến các cuộc tập trận bắn đạn thật lớn nhất từ trước đến nay quanh Đài Loan, kéo dài từ ngày 4 - 7/8 nhằm đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới đây.

Binh sĩ và tàu chiến Trung Quốc tham gia tập trận bắn đạn thật quanh đảo Đài Loan từ ngày 4 - 7/8. Ảnh: Xinhua

Trước đó, trang Taiwan News đưa tin, cơ quan an ninh Đài Loan đã phát hiện 68 máy bay quân sự và 13 tàu chiến của đại lục hoạt động xung quanh hòn đảo, với phần lớn trong số chúng đã vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan lúc 17h địa phương ngày 5/8.

Trong thông báo trên Twitter lúc 22h cùng ngày, phía Đài Loan nói đã phát hiện 49 chiến đấu cơ của PLA áp sát hòn đảo. Giới chức địa phương đã điều chiến đấu cơ để ngăn chặn, phát cảnh báo vô tuyến và kích hoạt các hệ thống tên lửa phòng thủ để theo dõi máy bay quân sự.

Bắc Kinh chưa lên tiếng phản hồi về các thông tin trên.

Trong một diễn biến riêng rẽ, phát biểu tại một cuộc họp báo sau khi kết thúc các cuộc họp cấp cao của ASEAN tại Phnom Penh, Campuchia hôm 5/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khuyến cáo Mỹ "không nên hành động hấp tấp" trong vấn đề Đài Loan để dẫn đến một cuộc khủng hoảng lớn hơn. Trước đó, theo báo Washington Post, Nhà Trắng đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Qin Gang đến để lên án "các hành động leo thang" của Bắc Kinh, đồng thời khẳng định Washington không muốn một cuộc khủng hoảng trong khu vực.

Cùng ngày, Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ áp trừng phạt bà Pelosi và các thành viên gia đình bà vì "động thái khiêu khích" khi đi thăm Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng thông báo, nước này đã quyết định đình chỉ hợp tác với Mỹ trong nhiều lĩnh vực, bao gồm các cuộc họp chuyên môn giữa hai bộ quốc phòng, các cuộc tham vấn an ninh hàng hải, hợp tác chống di cư trái phép, hỗ trợ tư pháp, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, kiểm soát ma túy và chống biến đổi khí hậu.
****************

Tin thế giới 6-8: Mỹ, Trung đấu khẩu dữ dội; Nga bắt chuyên gia vũ khí vì phản quốc



Tin thế giới 6-8: Mỹ, Trung đấu khẩu dữ dội; Nga bắt chuyên gia vũ khí vì phản quốc - Ảnh 1.

Trung Quốc công bố hình ảnh phóng tên lửa từ một địa điểm không xác định ngày 4-8 - Ảnh: REUTERS

Trung Quốc nói Mỹ nên sửa chữa sai lầm về Đài Loan. Sau khi Đại sứ Trung Quốc Tần Cương bị Washington triệu tập, Đại sứ quán Trung Quốc cáo buộc Mỹ mới chính là kẻ gây rối hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan và khu vực.

"Lối thoát duy nhất cho cuộc khủng hoảng này là phía Mỹ có các biện pháp tức thời để sửa chữa sai lầm và giảm tác động nghiêm trọng từ chuyến thăm của (Chủ tịch Hạ viện Mỹ) Pelosi", ông Jing Quan - một quan chức của Đại sứ quán Trung Quốc - nói về chuyến thăm Đài Loan mới đây của bà Nancy Pelosi, đồng thời cảnh báo Washington cần tránh "đẩy quan hệ Mỹ - Trung xuống con đường nguy hiểm của xung đột và đối đầu".

Đáp lại ngay sau đó, Nhà Trắng tuyên bố Mỹ không có gì phải sửa chữa liên quan đến chuyến công du của bà Pelosi, khẳng định các đồng minh của Washington tại khu vực có cùng lo ngại về động thái của Trung Quốc đối với Đài Loan.

* Nga bắt giữ chuyên gia hàng đầu về vũ khí siêu vượt âm. Ngày 5-8, Hãng thông tấn TASS đưa tin Nga đã bắt giữ ông Andrei Shiplyuk - chuyên gia hàng đầu về vũ khí siêu vượt âm của nước này, vì bị tình nghi phản quốc.

Ông Shiplyuk đứng đầu phòng thí nghiệm vũ khí siêu vượt âm tại Viện Cơ học lý thuyết và ứng dụng Novosibirsk. Trong những năm gần đây, ông đã phối hợp nghiên cứu để hỗ trợ phát triển các hệ thống tên lửa siêu vượt âm. TASS dẫn lời một trong những đồng nghiệp của ông Shiplyuk cho biết lực lượng chức năng Nga đã tiến hành các cuộc khám xét tại viện trên.

Các vũ khí siêu vượt âm có thể bay với tốc độ gấp 9 lần tốc độ âm thanh. Ngày 1-6, đô đốc Alexander Moiseyev, chỉ huy Hạm đội phương Bắc của Nga, cho biết Nga đã hoàn tất việc thử nghiệm tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon và sẽ triển khai tên lửa hiện đại này trước cuối năm nay trên một tàu khu trục mới của hạm đội. Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả Zircon là một phần của hệ thống vũ khí "bất khả chiến bại" thế hệ mới.

Đài Loan khẳng định có đủ khả năng bảo vệ an toàn cho người dân. Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết lãnh thổ này "chắc chắn" có đủ khả năng bảo vệ người dân trong bối cảnh Trung Quốc tập trận bắn đạn thật quanh hòn đảo. Trong bài đăng trên Facebook ngày 5-8, bà Thái nói rằng chính quyền Đài Loan sẵn sàng phản ứng và đảm bảo an toàn cho mọi người. "Hãy an tâm, bình tĩnh và sống như bình thường", bà viết.

Cùng lúc, Đài Loan cho biết đã đưa máy bay xua 49 máy bay Trung Quốc đi vào vùng nhận diện phòng không của hòn đảo. Toàn bộ 49 máy bay này đã vượt qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan. Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cùng ngày thông báo đã triển khai máy bay, tàu và hệ thống tên lửa mặt đất để theo dõi các máy bay, tàu đi qua đường trung tuyến.

Tin thế giới 6-8: Mỹ, Trung đấu khẩu dữ dội; Nga bắt chuyên gia vũ khí vì phản quốc - Ảnh 2.

Tàu quân sự Trung Quốc di chuyển gần đảo Pingtan, một trong những điểm của Trung Quốc đại lục gần đảo Đài Loan nhất, vào ngày 5-8 - Ảnh: AFP

Mỹ chỉ trích Trung Quốc cắt đứt quan hệ, kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt tập trận. Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng việc Trung Quốc ngừng hợp tác trong vấn đề chống biến đổi khí hậu và các vấn đề khác là "vô trách nhiệm". "Họ nghĩ họ đang trừng phạt chúng ta bằng việc đóng kênh hợp tác này. Thực tế là họ đang trừng phạt cả thế giới vì cuộc khủng hoảng khí hậu không có ranh giới địa lý", ông Kirby nói ngày 5-8.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó công bố quyết định chấm dứt hợp tác với Mỹ về nhiều lĩnh vực quân sự và dân sự để trả đũa chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Bắc Kinh cũng tổ chức tập trận bắn đạn thật quanh Đài Loan.

Ông Kirby nói rằng Trung Quốc có thể hạ nhiệt bằng cách chấm dứt "các cuộc diễn tập quân sự khiêu khích này". Trước đó, Mỹ triệu tập đại sứ Trung Quốc để phản đối.

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ thống nhất cơ chế thanh toán một phần khí đốt bằng đồng rúp. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại thành phố Sochi vào ngày 5-8. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo một quốc gia thành viên NATO tới Nga sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine diễn ra.

Theo Hãng tin Sputnik, lãnh đạo hai nước nhất trí Nga sẽ cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ 26 tỉ m3 khí đốt mỗi năm, và trong giai đoạn đầu, một phần sẽ được thanh toán bằng đồng rúp Nga. Ông Putin khẳng định đường ống khí đốt Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ là "một trong những huyết mạch quan trọng nhất để cung cấp khí đốt Nga cho châu Âu". Đường ống này hiện vẫn đang hoạt động nhịp nhàng mà không gặp bất cứ sự cố nào.

Hai nước cũng thảo luận các vấn đề về thương mại, kinh tế, các dự án năng lượng như xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu ở Thổ Nhĩ Kỳ, xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine và đạt "các thỏa thuận lớn" trong lĩnh vực ngân hàng.

Nga, Ukraine đổ lỗi lẫn nhau vụ tấn công nhà máy hạt nhân. Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine cáo buộc Nga phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công "khủng bố" nhà máy Zaporizhzhia. Trước đó, Matxcơva nói rằng chính các lực lượng của Kiev tấn công nhà máy này, khẳng định chính quyền của ông Zelensky "khủng bố hạt nhân".

Nga kiểm soát nhà máy Zaporizhzhia từ tháng 3-2022 sau khi mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24-2. Trong tuần này, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nhận định tình hình đang "bất ổn" tại nhà máy.

Israel không kích Gaza làm thiệt mạng 15 người. Chính quyền Israel cho biết các cuộc không kích vào Gaza ngày 5-8 đã tiêu diệt 1 chỉ huy cấp cao của nhóm vũ trang Hồi giáo Islamic Jihad mà Tel Aviv cho là thủ phạm của những đợt tấn công vào lãnh thổ nước này. Islamic Jihad tuyên bố đã bắn 100 quả rocket vào Israel để đáp trả.

Theo Hãng tin AFP, nhất 15 người thiệt mạng trong đợt không kích của Israel trong khi Hamas, nhóm vũ trang Hồi giáo đang kiểm soát dải Gaza, nói nạn nhân bao gồm 1 trẻ em.

Tin thế giới 6-8: Mỹ, Trung đấu khẩu dữ dội; Nga bắt chuyên gia vũ khí vì phản quốc - Ảnh 3.

Khói lửa thắp sáng một khu vực ở Gaza City sau cuộc không kích của Israel ngày 5-8 - Ảnh: AFP

Canada cấm nhập khẩu súng ngắn. Chính quyền Canada tuyên bố sẽ cấm nhập khẩu súng ngắn kể từ ngày 19-8. Đây là một phần trong biện pháp đối phó với bạo lực súng đạn được đề xuất sau hàng loạt vụ xả súng ở nước láng giềng Mỹ. Ngày 5-8, bộ trưởng an ninh công của Canada, ông Marco Mendicino, nói rằng những khẩu súng này "chỉ có mục đích duy nhất là giết người".

* Tỉ phú Elon Musk nói mình bị Twitter lừa. Trong hồ sơ nộp lên tòa án, tỉ phú Mỹ Elon Musk cáo buộc Twitter đã lừa dối ông về các hoạt động kinh doanh quan trọng trước khi ông công bố quyết định đồng ý mua lại nền tảng mạng xã hội này với giá 44 tỉ USD. 

Sau khi Twitter kiện buộc ông Musk phải thực hiện thỏa thuận thâu tóm, tỉ phú này cũng đệ đơn kiện công ty này vi phạm hợp đồng.

Ngắm núi lửa phun trào

Tin thế giới 6-8: Mỹ, Trung đấu khẩu, Đài Loan khẳng định có thể bảo vệ người dân an toàn - Ảnh 4.

Người dân quan sát dung nham từ một ngọn núi lửa mới phun trào ở bán đảo Reykjanes, Iceland ngày 4-8. Lần phun trào này không thải quá nhiều tro lên khí quyển. Iceland có 32 hệ thống núi lửa hiện đang hoạt động, nhiều nhất ở châu Âu. Trung bình nước này chứng kiến 1 vụ núi lửa phun trào mỗi 5 năm - Ảnh: AFP


**************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm