Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 11 -8-2022 ( Cập nhật liên tục )

xxxxx

PhaoTamXa
*****************

Chi tiết gói viện trợ vũ khí Anh sắp chuyển giao cho Ukraine

Tùng Nguyễn

Chi tiết gói viện trợ vũ khí Anh sắp chuyển giao cho Ukraine - 1
Một pháo phản lực phóng loạt trong biên chế quân đội Anh (Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh).

"Anh sẽ viện trợ một số lượng đáng kể các hệ thống pháo phản lực phóng loạt M31A1 với tầm bắn 80km cho Ukraine nhằm giúp quân đội nước này phòng thủ trước hỏa lực vượt trội của pháo binh Nga", Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tuyên bố vào ngày 11/8.

Ông Wallace cũng khẳng định các binh sĩ Ukraine hiện đã được đào tạo nhằm sử dụng các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt này tại Anh. Bên cạnh đó, trong đợt viện trợ này, Anh sẽ gửi cho quân đội Ukraine hơn 20 hệ thống pháo tự hành cỡ nòng 155mm, lựu pháo cỡ nòng 105mm, hơn 50.000 viên đạn pháo cùng 1.600 vũ khí chống tăng cá nhân.

Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với giới truyền thông hôm 1/8, Đại sứ Ukraine tại Anh Vadym Prystaiko cho biết quân đội Anh đang có kế hoạch chuyển giao tàu chiến cho Hải quân Ukraine.

Đại sứ Ukraine tại Anh không tiết lộ chi tiết về chủng loại tàu chiến sẽ được chuyển giao, nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của tàu phá mìn trong việc rà phá vật liệu nổ tại các cửa sông và cảng biển ở phía Nam Ukraine.

Kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine nổ ra, Anh đã trở thành một trong những đồng minh quan trọng nhất với chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Theo chính phủ Anh, London đã gửi cho Kiev khoản viện trợ quân sự trị giá hơn 2,3 tỷ bảng Anh bao gồm nhiều loại vũ khí hiện đại như tổ hợp phòng không, máy bay không người lái, tên lửa chống tăng, xe bọc thép, pháo phản lực phóng loạt và các thiết bị tác chiến điện tử
**************

Ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ không quân Nga ở Crimea bị thiệt hại nặng

Reuters

Các bức ảnh vệ tinh được công bố hôm thứ Năm 11/8 cho thấy một căn cứ không quân của Nga ở Crimea bị tàn phá nặng nề. Căn cứ này bị tấn công hôm 9/8, được cho là do Kyiv thực hiện và dẫn đến suy đoán rằng phía Ukraine có lẽ hiện nay đã đạt được khả năng mới về tấn công tầm xa hơn, có tiềm năng thay đổi cục diện cuộc chiến.

Các bức ảnh do công ty vệ tinh độc lập Planet Labs công bố cho thấy ba hố đạn nổ gần như giống hệt nhau là kết quả của những đòn tấn công chính xác vào các tòa nhà tại căn cứ không quân Saki của Nga. Căn cứ này, nằm trên bờ biển phía tây nam của Crimea, đã bị thiệt hại do cháy lớn, bên cạnh đó là xác của ít nhất 8 máy bay chiến đấu bị phá hủy, có thể nhìn thấy rõ ràng.

Nga phủ nhận chuyện có máy bay bị hư hại và nói rằng các vụ nổ được nhìn thấy tại căn cứ hôm 9/8 là do tai nạn.

Ukraine không công khai nhận trách nhiệm về vụ tấn công, cũng không nói cụ thể là nó được thực hiện như thế nào.

Các chuyên gia quân sự phương Tây nhận định rằng mức độ thiệt hại và độ chính xác rõ rệt của cuộc tấn công cho thấy một năng lực mới, rất mạnh mẽ, với những tác động sâu xa quan trọng tiềm tàng.

Các hố đạn nổ gần như giống hệt nhau và các vụ nổ đồng thời xảy ra cho thấy căn cứ của Nga đã bị đánh trúng bằng một loại vũ khí tầm xa mới, có khả năng né tránh hệ thống phòng thủ của Nga.

Căn cứ này nằm ngoài tầm bắn của các loại tên lửa tiên tiến mà các nước phương Tây thừa nhận đã giao cho Ukraine tính đến nay, nhưng nằm trong tầm bắn của các vũ khí mạnh hơn mà Kyiv đang muốn có. Ukraine cũng có tên lửa đất đối hạm của chính họ, và về mặt lý thuyết loại đó có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên đất liền.

Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 và sử dụng bán đảo này làm căn cứ cho hạm đội Biển Đen, đồng thời là tuyến đường tiếp liệu chính cho các lực lượng xâm lược đang chiếm đóng miền nam Ukraine, nơi Kyiv đang lên kế hoạch phản công trong những tuần tới.

Kyiv cho biết họ đang chuẩn bị cho một nỗ lực lớn để tái chiếm các khu vực miền nam là Kherson và Zaporizhzhia, phần lãnh thổ chính bị Nga chiếm giữ kể từ cuộc xâm lược ngày 24/2.

Nga đã tăng viện ở các khu vực đó, nhưng khả năng phòng thủ của họ phụ thuộc vào khả năng kiểm soát các tuyến đường tiếp liệu.

Kyiv hy vọng việc nhận được hồi tháng trước các hệ thống tên lửa của Mỹ có khả năng tấn công các mục tiêu của Nga ở hậu tuyến có thể làm nghiêng cán cân sang có lợi cho Ukraine. Nhưng cho đến nay, phương Tây vẫn chưa cung cấp các tên lửa tầm xa hơn có thể tấn công sâu vào nước Nga hoặc đánh được nhiều căn cứ của Moscow ở Crimea đã bị Nga sáp nhập.

Hàng chục nghìn người đã chết, hàng triệu người phải tị nạn và các thành phố bị tàn phá kể từ khi Nga xâm lược vào ngày 24/2.

(Reuters)


************

Quốc hội Latvia tuyên bố Nga là nước 'tài trợ khủng bố'


Quốc hội Latvia tuyên bố Nga là "nhà nước tài trợ chủ nghĩa khủng bố" và cho rằng hành động của Moskva ở Ukraine cấu thành "tội diệt chủng".

"Quốc hội Latvia nhìn nhận Nga là nhà nước tài trợ chủ nghĩa khủng bố, đồng thời kêu gọi các nước cùng chí hướng bày tỏ quan điểm tương tự", tuyên bố hôm nay của quốc hội Latvia cho hay.

Theo các nghị sĩ Latvia, "hành động bạo lực của Nga đối với dân thường Ukraine nhằm theo đuổi mục đích chính trị là khủng bố", đồng thời lên án việc sử dụng bom, đạn chùm "để gieo rắc nỗi sợ hãi và giết hại dân thường bừa bãi".

"Nga sử dụng nỗi đau khổ và đe dọa làm công cụ trong nỗ lực làm mất tinh thần người dân và lực lượng vũ trang Ukraine, làm tê liệt hoạt động của nhà nước để kiểm soát Ukraine", tuyên bố nêu thêm.

Quốc hội Latvia cũng hối thúc Liên minh châu Âu (EU) ngừng cấp thị thực du lịch cho công dân Nga và Belarus, cũng như cắt giảm thị thực nhập cảnh nói chung. "Belarus hỗ trợ và tham gia chiến dịch của Nga", tuyên bố cho hay, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế áp đặt biện pháp trừng phạt với Belarus tương tự với Nga.

Nga và Belarus hiện chưa phản hồi thông tin này.

Một tòa nhà dân cư ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, bị phá hủy do cuộc tấn công bằng tên lửa hồi tháng 4. Ảnh: Reuters.

Một tòa nhà dân cư ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, bị phá hủy do cuộc tấn công bằng tên lửa hồi tháng 4. Ảnh: Reuters.

Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ cuối tháng 2 với mục tiêu "phi quân sự hóa, phi phát xít hóa". Mỹ và phương Tây lên án chiến dịch quân sự này và đã áp loạt biện pháp trừng phạt trên diện rộng với Moskva. Ukraine nhiều lần kêu gọi các nước liệt Nga vào danh sách "nhà nước tài trợ khủng bố".

Xung đột Nga - Ukraine tới nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù đã bước sang tháng thứ sáu. Tiến trình đàm phán giữa hai nước đình trệ từ cuối tháng 3 và cả Moskva - Kiev đều đổ lỗi cho đối phương là nguy cơ khiến đàm phán không thể tiến hành.

Quan hệ Nga và Latvia cũng như các nước Baltic trở nên căng thẳng sau xung đột tại Ukraine. Lãnh đạo các nước Latvia, Litva và Estonia đã lên án chiến dịch quân sự của Nga và kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine.

Tháng trước, tập đoàn Nga Gazprom tuyên bố cắt khí đốt đến Latvia với lý do vi phạm thỏa thuận. Động thái được đưa ra một ngày sau khi công ty năng lượng Latvia Latvijas Gaze thông báo sẽ thanh toán khí đốt Nga bằng euro thay vì ruble như quy định của tập đoàn năng lượng Nga Gazprom.

Trong khi đó, đại sứ quán Latvia tại Moskva tuần trước thông báo dừng nhận đơn xin cấp thị thực cho công dân Nga "vô thời hạn", nhưng không nêu lý do cụ thể.


***********

Ukraine được hoãn trả nợ 20 tỷ USD

Kiev cho hay Ukraine được hoãn trả nợ 20 tỷ USD tới năm 2024 vì nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng do cuộc chiến với Nga.

"Các chủ nợ nước ngoài của Ukraine đã đồng ý hoãn khoản thanh toán tới năm 2024, cho phép Ukraine duy trì ổn định tài chính vĩ mô và tăng cường tính bền vững cho nền kinh tế", Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal hôm nay thông báo.

Người qua đường đi qua một tòa nhà bị phá hủy ở Okhtyrka, thành phố thuộc khu vực Sumy, miền đông Ukraine, ngày 1/8. Ảnh: AFP

Người dân đi qua một tòa nhà bị phá hủy ở Okhtyrka, thành phố thuộc khu vực Sumy, miền đông Ukraine, ngày 1/8. Ảnh: AFP

Bộ Tài chính Ukraine cho hay các bên nắm giữ khoảng 75% nợ của Ukraine đã đồng ý cho quốc gia này hoãn trả nợ. Tháng trước, một nhóm các nước phương Tây bao gồm Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản và Mỹ, đã đồng ý cho Ukraine hoãn trả lãi nợ và kêu gọi các quốc gia khác cùng thực hiện.

Động thái này là bước tiến mới trong nỗ lực hỗ trợ tài chính cho Ukraine giữa chiến sự với Nga. "Chúng tôi cũng rất vui khi biết phần lớn các nhà đầu tư sẵn sàng tham gia vào nỗ lực tái thiết Ukraine sau chiến tranh", Yuriy Butsa, ủy viên quản lý nợ công chính phủ Ukraine, nói.

Ngân hàng Thế giới (WB) dự đoán GDP Ukraine giảm 45% trong năm nay, chưa tính đến tác động từ thiệt hại cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Ukraine hồi tháng 6 ước tính nền kinh tế thiệt hại 600 tỷ USD sau hơn 100 ngày xung đột với Nga.

Hồng Hạnh (Theo AFP)


*************

voatiengviet.com

Ukraine thề quyết làm Nga tổn thất lớn

Reuters

Ukraine sẽ đáp trả việc Nga dội pháo một thị trấn và cần phải cân nhắc làm cách nào để gây thiệt hại càng nhiều cho Nga càng tốt để nhanh chóng chấm dứt chiến tranh, Tổng Volodymyr Zelenskyy tuyên bố ngày 10/8.

Ukraine cho hay 13 người thiệt mạng và 10 người bị thương khi Nga bắn rốc-két vào Marhanets từ lãnh thổ của một nhà máy điện hạt nhân mà Nga chiếm được ở khu vực Dnipropetrovsk.

“Lực lượng võ trang Ukraine, các cơ quan tình báo và thực thi luật pháp của chúng tôi sẽ không bỏ qua chuyện Nga dội pháo khu vực Dnipropetrovsk hôm nay,” Tổng thống Zelenskyy tuyên bố trong bài diễn văn tối muộn.

Ông nói cuộc tấn công này cho thấy các đồng minh cần phải cung cấp thêm các võ khí hùng hậu cho quân đội Ukraine.

“Những kẻ xâm chiếm càng chịu thiệt hại nhiều bao nhiêu thì chúng ta càng sớm giải phóng đất đai của mình và bảo đảm an ninh cho Ukraine bấy nhiêu,” Tổng thống Ukraine nói.

“Đây là điều mà những ai bảo vệ quốc gia của chúng ta và giúp đỡ Ukraine nên suy nghĩ-làm sao gây ra những thiệt hại lớn nhất có thể cho những kẻ xâm chiếm để rút ngắn chiến tranh.”

Cuộc chiến tranh khởi nguồn từ việc Nga xua quân vào xâm lược Ukraine từ ngày 24/2 đã khiến hàng triệu người thất tán, hàng ngàn thường dân thiệt mạng và biến các thành phố, thị trấn và làng mạc thành những đống hoang tàn.

Ukraine và các đồng minh phương Tây tố cáo Nga nhắm mục tiêu vào thường dân và gây tội ác chiến tranh. Nga bác các cáo buộc này.


**************

Tướng Ukraine hé lộ kế hoạch ở Kherson, Đan Mạch huấn luyện lính cho Kiev


Thiếu tướng Ukraine Dmytro Marchenko cho biết, quân đội nước này đặt mục tiêu tái kiểm soát tỉnh Kherson vào cuối năm nay.

“Thật tiếc, hiện tôi không thể cung cấp cho các bạn thời gian cụ thể. Nhưng tôi muốn truyền tải thông điệp tới người dân ở tỉnh Kherson rằng việc chúng tôi tái kiểm soát nơi đó sẽ không lâu như mọi người tưởng. Trên thực thế, điều đó sẽ diễn ra rất nhanh. Sẽ có một số chiến dịch quân sự diễn ra tại Kherson, và chúng tôi phải hoàn thành giai đoạn chính của chiến sự vào cuối năm nay”, hãng tin CNN dẫn lời ông Marchenko nói hôm 10/8.

Thiếu tướng Ukraine Dmytro Marchenko. Ảnh: pravda.com.ua

“Cây cầu Nova Kakhovka ở tỉnh Kherson, Ukraine cùng một đập thủy điện quan trọng gần đó đã bị chúng tôi tấn công. Nhưng thật khó để gây ra những thiệt hại lớn, bởi quanh đó có nhiều địa điểm quan trọng. Nếu chúng tôi tấn công, thì các cửa xả lũ tại đập thủy điện sẽ bị hư hại. Dù vậy, cây cầu Nova Kakhovka bị hư hại tới mức quân Nga không thể vận chuyển được đồ hậu cần. Sớm thôi, các tuyến đường tiếp tế của họ sẽ bị cắt”, ông Marchenko.

Theo tướng Marchenko, quân đội Ukraine “sẽ tái kiểm soát Bán đảo Crưm, cũng như các tỉnh Kherson, Luhansk và Donetsk. Trong trường hợp Kiev nhận đủ lượng vũ khí được các nước phương Tây hứa hẹn, thì Ukraine có thể giành được một số thắng lợi trong mùa xuân năm sau”.

Đan Mạch tuyên bố huấn luyện lính cho Kiev

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Morten Bodskov hôm 10/8 cho biết nước này sẽ cử nhiều hướng dẫn viên quân sự tới Anh để tham gia chương trình huấn luyện dành cho binh sĩ Ukraine.

“Trong thời gian ngắn, chúng tôi sẽ gửi 130 hướng dẫn viên tới tham gia dự án huấn luyện binh sĩ Ukraine được chính quyền Anh lập ra. Những hướng dẫn viên quân sự này sẽ dạy cho các binh sĩ Ukraine, những người không hề có hoặc chỉ có một ít kinh nghiệm chiến đấu, những cách thức để tiến hành các chiến dịch tác chiến đô thị hoặc chiến thuật”, ông Bodskov nói với hãng tin Al Jazeera.

“Chúng tôi cũng sẽ huấn luyện quân nhân Ukraine trên lãnh thổ Đan Mạch, và bước đầu tiên sẽ là đào tạo cho các sĩ quan”, ông Bodskov nói thêm.

Đại sứ Trung Quốc tố Mỹ ‘giật dây khủng hoảng’

Hãng tin Reuters cho biết, Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hán Huy hôm 10/8 đã lên tiếng cáo buộc chính quyền Mỹ “dồn Nga vào góc tường với việc liên tục kết nạp thêm thành viên vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”.

“Như người giật dây chính cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine, chính quyền Washington trong lúc giáng nhiều đòn trừng phạt lên Moscow thì tiếp tục cung cấp các trang thiết bị quân sự và vũ khí cho Kiev”, ông Trương nói.

Theo Reuters, giới chức Mỹ tới nay chưa đưa ra phản hồi về phát biểu trên của ông Trương.

Estonia cho triệu Đại sứ Nga

Giới chức Estonia hôm 10/8 đã triệu Đại sứ Nga Vladimir Lipayev tới để trao công hàm phản đối về vụ trực thăng Nga xâm nhập không phận nước này trước đó một ngày. “Estonia coi đây là vụ việc cực kỳ nghiêm trọng và rất lấy làm tiếc. Chiếc trực thăng Nga đã bay trái phép vào không phận thuộc khu vực đông nam Estonia”, thông cáo từ Bộ Ngoại giao Estonia cho hay.

Theo hãng tin Reuters, đây là lần thứ hai trong vài tháng qua Bộ Ngoại giao Estonia triệu Đại sứ Nga tới để phản đối về việc máy bay Nga xâm phạm không phận nước này.


***********

Chiến sự Ukraine ngày 168: Nổ tại căn cứ Nga ở Crimea, bước leo thang mới?

Lam Vũ

Nếu các vụ nổ ở căn cứ không quân Nga tại Crimea quả thực là một cuộc tấn công do Ukraine thực hiện, đây có thể là một bước leo thang mới trong xung đột.

Ukraine tuyên bố tiêu diệt 9 chiến đấu cơ Nga sau vụ nổ ở Crimea

Không tuyên bố chịu trách nhiệm rõ ràng về cuộc tấn công nhằm vào một sân bay của Nga ở Crimea hôm 9.8, bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 10.8 cho biết họ đã tiêu diệt 9 máy bay Nga trong vòng 24 giờ qua. Tuyên bố không nêu rõ vị trí các máy bay bị tiêu diệt, theo The Guardian.

Tuyên bố này được đưa ra sau các vụ nổ lớn tại căn cứ không quân Saky của Nga ở Crimea. Lãnh đạo khu vực Crimea, Sergei Aksyonov, cho biết khoảng 250 cư dân đã được sơ tán đến nơi ở tạm thời sau khi hàng chục tòa nhà chung cư bị hư hại, nhưng giới chức Nga nhìn chung đã tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Chiến sự Ukraine ngày 168: Nổ tại căn cứ Nga ở Crimea, bước leo thang mới?  - ảnh 1

Lửa và khói bốc lên sau vụ nổ tại căn cứ Saky ở Crimea ngày 9.8

reuters

Các máy bay chiến đấu của Nga đã sử dụng căn cứ Saky để tấn công các khu vực ở phía nam Ukraine. Những đoạn phim chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội sau vụ nổ cho thấy máy bay bị hư hại nằm trên mặt đất tại sân bay.

Ukraine không trực tiếp thừa nhận đứng sau vụ tấn công, nhưng dường như ít người tin tưởng vào lời giải thích của Nga rằng đó là một tai nạn. Trong bản cập nhật hàng ngày, quân đội Ukraine đã gia tăng số lượng máy bay Nga mà nước này tuyên bố đã phá hủy, từ 223 chiếc lên thành 232 chiếc.

Nếu các vụ nổ ở Crimea, bán đảo của Ukraine mà Nga đã sáp nhập từ năm 2014, quả thực là một cuộc tấn công do lực lượng Kyiv thực hiện, đây là một bước leo thang mới trong xung đột.

"Về mặt chính thức, Kyiv giữ im lặng về việc này, nhưng quân đội thừa nhận một cách không chính thức rằng đó là một cuộc tấn công của Ukraine", nhà phân tích quân sự Oleh Zhdanov của Ukraine nói với AP.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington DC cho biết họ không thể đánh giá độc lập điều gì đã gây ra các vụ nổ ở căn cứ Saky. Song ISW lưu ý rằng việc các vụ nổ đồng thời xảy ra ở hai nơi tại căn cứ có thể giúp loại trừ nguyên nhân hỏa hoạn, nhưng không thể loại trừ hành động phá hoại hoặc một cuộc tấn công tên lửa.

"Điện Kremlin có rất ít động cơ để cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc không kích gây ra thiệt hại vì những cuộc tấn công như vậy chứng tỏ sự kém hiệu quả của các hệ thống phòng không của Nga", ISW nhận định.

Ít nhất 13 người thiệt mạng ở Dnipropetrovsk

Reuters đưa tin thống đốc Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, nói rằng ít nhất 13 người chết sau các cuộc pháo kích tại khu vực này. Ông cũng cho biết hơn 20 tòa nhà đã bị hư hại ở Marhanets, một thành phố bên kia sông Dnieper, đối diện nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya đang bị Nga chiếm giữ.

Chiến sự Ukraine ngày 168: Nổ tại căn cứ Nga ở Crimea, bước leo thang mới?  - ảnh 2
Thiệt hại tại Marhanets ở Dnipropetrovsk

reuters

Vụ tấn công đã làm hư hỏng một đường dây điện, khiến hàng nghìn người không có điện, ông Reznichenko cho hay. Ngoài ra, vụ tấn công cũng làm hư hại một nhà nghỉ, hai trường học, một phòng hòa nhạc, tòa nhà hội đồng chính và các cơ sở hành chính khác.

Nga đã nhiều lần phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường, bất chấp bằng chứng về thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng dân sự ở các thành phố, thị trấn và làng mạc của Ukraine.

Ukraine kêu gọi EU và G7 ngừng cấp thị thực cho công dân Nga

Ngoại trưởng Ukraine ngày 10.8 đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) và các nước G7 ngừng cấp thị thực cho công dân Nga vì việc mà ông nói họ ủng hộ hành động của Nga ở Ukraine.

"Người Nga ủng hộ mạnh mẽ cuộc chiến ở Ukraine. Họ phải bị tước quyền qua lại biên giới quốc tế cho đến khi học cách tôn trọng chúng", Ngoại trưởng Dmytro Kuleba viết trên Twitter.

Dòng tweet lặp lại lời kêu gọi trước đó của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc cấm đi lại một năm và trục xuất những người Nga sống ở phương Tây để họ có thể sống "trong thế giới của riêng họ cho đến khi họ thay đổi triết lý của mình", Reuters đưa tin.

Nga lập thêm quân đoàn mới để bổ sung lực lượng?

Bộ Quốc phòng Anh ngày 10.8 báo cáo rằng để hỗ trợ chiến dịch tại Ukraine, Nga gần như chắc chắn đã thành lập một lực lượng bộ binh mới với quy mô lớn.

Lực lượng này gọi là Quân đoàn lục quân số 3 (3 AC), đóng quân tại Mulino, tỉnh Nizhny Novgorod ở phía đông Moscow. Theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga có khả năng dự tính đưa các tiểu đoàn tình nguyện vừa mới thành lập làm lực lượng chiếm phần lớn trong 3 AC. Các tiểu đoàn tình nguyện được huy động trên cả nước.

Theo báo cáo, giới chính trị gia cấp khu vực của Nga đã xác nhận rằng những thành viên đầu quân cho 3 AC sẽ nhận thưởng tiền mặt hậu hĩnh sau khi được triển khai đến Ukraine. Nam giới không quá 50 tuổi và chỉ cần có trình độ trung học vẫn đủ điều kiện để đầu quân
***********

Tin thế giới 11-8:  Mỹ công bố kế hoạch ám sát của Iran


Tin thế giới 11-8: Ông Trump không khai lời nào; Mỹ công bố kế hoạch ám sát của Iran - Ảnh 1.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump rời tòa nhà Trump Tower ở thành phố New York, hai ngày sau khi các nhân viên FBI đột kích khu nghỉ dưỡng của ông ở bãi biển Mar-a-Lago Palm - Ảnh: REUTERS

* Cựu tổng thống Trump từ chối cho lời khai suốt 6 giờ gặp tổng chưởng lý. Ngày 10-8, ông Trump cho biết bản thân đã từ chối trả lời câu hỏi trong lần xuất hiện trước tổng chưởng lý New York, trong một cuộc điều tra về các hoạt động kinh doanh của gia đình ông.

Theo Hãng tin Reuters, tổng chưởng lý New York, bà Letitia James, đang dẫn đầu cuộc điều tra về việc liệu Tập đoàn Trump có thổi phồng giá trị bất động sản để có được các khoản vay ưu đãi, cũng như hạ giá trị tài sản thấp hơn để được giảm thuế hay không.

"Tôi từ chối trả lời các câu hỏi theo như các quyền và đặc quyền dành cho mọi công dân của Hiến pháp Mỹ", ông Trump nói trong tuyên bố được đưa ra khoảng 1 giờ sau khi ông đến văn phòng giám đốc Sở Tư pháp New York.

* Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi phản đối Trung Quốc áp lực Đài Loan. Bà Pelosi nói Washington không thể cho phép Trung Quốc "bình thường hóa" mức áp lực mới đối với Đài Loan - việc họ đang thực hiện trong nhiều ngày diễn tập quân sự sau chuyến thăm của bà tới hòn đảo này.

"Những gì chúng tôi thấy là Trung Quốc đang cố gắng thiết lập một bình thường mới. Và chúng tôi không thể để điều đó xảy ra", bà Pelosi nói trong một cuộc họp báo ngày 10-8.

Chứng khoán Phố Wall tăng điểm và đồng đôla sụt giảm sau khi có dấu hiệu lạm phát Mỹ giảm mạnh. Giới quan sát đặt cược rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ tăng lãi suất với tốc độ chậm hơn so với dự kiến ​​trước đó.

Ngày 10-8, Dow Jones Industrial Average kết phiên tăng 535,1 điểm, tương đương 1,63%, lên 33.309,51. S&P 500 tăng 87,77 điểm, tương đương 2,13%, lên 4.210,24. Nasdaq Composite tăng 360,88 điểm, tương đương 2,89%, lên 12.854,81.

Chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,89% và thước đo chứng khoán trên toàn cầu của MSCI tăng 1,80%.

Giá dầu phục hồi từ mức thua lỗ vào đầu phiên, sau khi có những số liệu đáng khích lệ về nhu cầu xăng của Hoa Kỳ và dữ liệu lạm phát tích cực.

Dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,58% lên 91,93 USD/thùng và dầu Brent kết thúc ở mức 97,40 USD, tăng 1,13%.

Giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 1.790,80 USD/ounce.

Tin thế giới 11-8: Ông Trump không khai lời nào; Mỹ công bố kế hoạch ám sát của Iran - Ảnh 3.

Một người thu gom rác thải trèo xuống núi rác đang bốc khói tại bãi rác Bhalswa ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ - Ảnh: REUTERS

* Các bãi rác đang làm Trái đất nóng lên. Một nghiên cứu mới phát hiện chất thải thực phẩm tại các bãi rác ở những đô thị như Buenos Aires (Argentina), Delhi, Mumbai của Ấn Độ và Lahore (Pakistan) đang thải ra hàng ngàn tấn khí mêtan và làm Trái đất nóng lên.

Theo Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ, nồng độ khí mêtan trong khí quyển đang tăng với tốc độ kỷ lục, với khoảng 570 triệu tấn khí nhà kính thải ra hằng năm từ các quá trình công nghiệp và tự nhiên.

* Bộ Tư pháp Mỹ công bố kế hoạch ám sát trả thù của Iran. Ngày 10-8,  Bộ Tư pháp Mỹ công bố kế hoạch của một lãnh đạo lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran muốn ám sát ông John Bolton - cựu cố vấn an ninh quốc gia thời tổng thống Trump.

Trong thông cáo báo chí phát đi, phía Mỹ cho biết đã kết tội vắng mặt Shahram Poursafi, còn gọi là Mehdi Rezayi, 45 tuổi, vì tội đã chi tiền 300.000 USD cho những cá nhân ở Mỹ để sát hại ông Bolton. Âm mưu này được cho là nhằm trả thù cho việc tướng Iran Qassem Soleimani bị phía Mỹ sát hại hồi tháng 1-2020.

* Giới chuyên gia kêu gọi giải phóng tài sản của Afghanistan. Trong một bức thư gửi cho Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10-8, hơn 70 nhà kinh tế và chuyên gia, bao gồm cả người đoạt giải Nobel Joseph Stiglitz, đã kêu gọi Washington và các quốc gia khác giải phóng tài sản của Ngân hàng Trung ương Afghanistan (DAB).

Nội dung bức thư kêu gọi các nước trả lại khoảng 9 tỉ USD tài sản của Afghanistan cho DAB để cho phép nền kinh tế nước này hoạt động, dù còn những chỉ trích về hành vi của Taliban đối với phụ nữ và dân tộc thiểu số.

Tin thế giới 11-8: Ông Trump không khai lời nào; Mỹ công bố kế hoạch ám sát của Iran - Ảnh 4.

Khách hàng ăn sáng trong một nhà hàng ở Kandahar, Afghanistan - Ảnh: AFP

* Giới trẻ Mỹ chuộng YouTube, TikTok hơn Facebook. Ngày 10-8, kết quả thăm dò mới do tổ chức nghiên cứu Pew công bố cho thấy giới trẻ Mỹ đang dần rời bỏ mạng xã hội Facebook trong 7 năm qua, để chuyển sang dành thời gian cho những nền tảng xã hội khác như YouTube và TikTok.

Theo đó, 95% thiếu niên được hỏi cho biết họ sử dụng YouTube, và 67% cho biết có tài khoản TikTok. Chỉ có 32% số người tham gia nói họ vẫn truy cập Facebook, thấp hơn hẳn so với mức 71% từng được công bố trong một khảo sát tương tự cách đây 7 năm.

* Động đất cấp 5 tại Nhật Bản. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết một trận động đất có độ lớn 5,1 đã làm rung chuyển đảo Hokkaido ở phía Bắc nước này. Song không có cảnh báo sóng thần được đưa ra.

Trận động đất xảy ra vào lúc 0h35 ngày 11-8 tại thị trấn Nagakawa (22h35 ngày 10-8 theo giờ Việt Nam), và được ghi nhận ở mức 5 trong thang đo độ mạnh gồm 7 cấp của Nhật Bản.

* Nga thông báo các sự kiện quân sự sắp tới. Ngày 10-8, Bộ Quốc phòng Nga tổ chức họp báo nhằm thông tin về việc tổ chức các sự kiện quân sự, an ninh quan trọng sắp tới.

Theo TTXVN, phát biểu tại họp báo, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, đại tướng Pavel Popov cho biết 72 quốc gia đã xác nhận sự tham gia của các phái đoàn quân sự chính thức tại các sự kiện quan trọng. Những sự kiện này bao gồm Diễn đàn Kỹ thuật - quân sự quốc tế, Đại hội Thể thao quân đội quốc tế (Army Games 2022) và Hội nghị An ninh quốc tế Matxcơva lần thứ 10.

Cánh hoa hy vọng

ukraine

Họa sĩ người Ukraine Viacheslav Rybka vẽ hoa hướng dương lên những chiếc ôtô bị phá hủy trong xung đột Nga - Ukraine. Những chiếc xe này được thu thập từ nhiều nơi khác nhau về thị trấn Irpin thuộc vùng Kiev, Ukraine - Ảnh: REUTERS


************

Bước đi lớn của Mỹ trong lĩnh vực bán dẫn


Bước đi lớn của Mỹ trong lĩnh vực bán dẫn - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thông qua đạo luật hỗ trợ ngành sản xuất chất bán dẫn Mỹ vào ngày 9-8 - Ảnh: REUTERS

Ngày 9-8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký phê chuẩn CHIPS and Science Act (Đạo luật chip và khoa học), được cho có ý nghĩa rất lớn tới việc tự chủ sản xuất chất bán dẫn của Mỹ cũng như thúc đẩy các nỗ lực nghiên cứu khoa học - công nghệ của nước này.

Cột mốc nội địa hóa

CHIPS and Science Act có tên đầy đủ là Đạo luật khuyến khích sản xuất bán dẫn cho nước Mỹ. Chính sách này cam kết dành 280 tỉ USD cho các nỗ lực thúc đẩy sản xuất công nghệ cao trong nước, với điểm nhấn là 52,7 tỉ USD cho sản xuất và nghiên cứu chất bán dẫn trong 5 năm tới. Đây là diễn biến mang tính chất biểu tượng cho chiến lược sản xuất của Mỹ hiện nay.

Thứ nhất, Mỹ muốn phát triển công nghệ tiên tiến ở lĩnh vực bán dẫn và công nghệ lõi nói chung, đồng thời ưu tiên nội địa hóa sản xuất để đảm bảo chuỗi cung ứng và việc làm.

Phát biểu trong buổi lễ ký phê chuẩn đạo luật này tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng, Tổng thống Biden cho rằng với đạo luật mới, Mỹ đang mang việc sản xuất và công việc quay về. "Tương lai của ngành công nghiệp vi mạch xử lý sẽ là made in America", ông nói.

Thứ hai, đa số các hãng tin và báo chí Mỹ đều cho rằng mục tiêu của đạo luật mới sẽ nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của Mỹ với Trung Quốc trong lĩnh vực bán dẫn. Trong đó có ý định kéo các công ty sản xuất bán dẫn hàng đầu về Mỹ và hạn chế hoạt động của họ ở Trung Quốc. Trong số các công ty có thể phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc, Công ty Sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) là trường hợp tiêu biểu.

Thực tế, việc ưu tiên phát triển nội địa và cạnh tranh với Trung Quốc là chính sách được Mỹ chuẩn bị và theo đuổi nhiều năm nay. Dưới thời cựu tổng thống Donald Trump, TSMC đã chốt dự án nhà máy trị giá 12 tỉ USD ở phía bắc TP Phoenix, bang Arizona.

Ông Trump cũng là người đưa công ty sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc SMIC vào danh sách đen. Đây là đòn nặng nề giáng vào tham vọng công nghệ của Trung Quốc, khi SMIC không được tiếp cận các nguồn lực cần thiết để sản xuất các loại chip tiên tiến dưới 10nm.

Nếu tất cả diễn ra đúng kế hoạch, TSMC ở Phoenix sẽ sản xuất chip 5nm vào năm 2024, trong khi SMIC còn chật vật trong việc bắt kịp công nghệ. Theo PGS Jun Zhang tại ĐH Toronto (Canada), về mặt kỹ thuật, SMIC vẫn còn kém TSMC "vài thế hệ".

Lối ra nào cho phần còn lại?

Trao đổi với Tuổi Trẻ, PGS Zhang nhận định TSMC thuộc diện đủ điều kiện nhận trợ cấp từ đạo luật mới của Mỹ. Chưa bàn tới yếu tố chính trị, TSMC cũng có nhiều lý do về kỹ thuật để chọn Mỹ.

Đạo luật của Mỹ ước tính cho phép xây dựng 19 xưởng đúc tại Mỹ trong 10 năm tới, đủ khả năng tăng gấp đôi năng lực sản xuất chip trong nước. Theo ông Zhang, rõ ràng điều này sẽ tác động lớn đến chiến lược làm ăn với Trung Quốc của các công ty lớn như Intel, Micron (Mỹ) cũng như TSMC và Samsung (Hàn Quốc). Trong khi đó, bối cảnh này buộc Trung Quốc phụ thuộc nhiều hơn vào các công ty trong nước.

Những diễn biến trên cũng phản ánh tình hình chung của ngành bán dẫn trong tương lai, khi cả Mỹ, Nhật Bản và châu Âu đều chú trọng nhiều hơn tới việc nội địa hóa sản xuất.

Theo ông Zhang, ngành sản xuất bán dẫn có chi phí, quy mô về vốn, nghiên cứu và phát triển... đều ở mức rất cao. Điều này khiến chuỗi sản xuất của bán dẫn không thể đa dạng như các lĩnh vực khác.

"Việt Nam chắc chắn chưa phải quốc gia hiện diện rõ trong cuộc đua thu hút sản xuất chip. Tuy nhiên, Việt Nam đã là điểm thử nghiệm và lắp ráp lớn nhất cho Intel từ năm 2006 và Intel cũng mở rộng đầu tư ở Việt Nam gần đây", chuyên gia về địa kinh tế này nói
************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 11 -8-2022 ( Cập nhật liên tục )

xxxxx

PhaoTamXa
*****************

Chi tiết gói viện trợ vũ khí Anh sắp chuyển giao cho Ukraine

Tùng Nguyễn

Chi tiết gói viện trợ vũ khí Anh sắp chuyển giao cho Ukraine - 1
Một pháo phản lực phóng loạt trong biên chế quân đội Anh (Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh).

"Anh sẽ viện trợ một số lượng đáng kể các hệ thống pháo phản lực phóng loạt M31A1 với tầm bắn 80km cho Ukraine nhằm giúp quân đội nước này phòng thủ trước hỏa lực vượt trội của pháo binh Nga", Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tuyên bố vào ngày 11/8.

Ông Wallace cũng khẳng định các binh sĩ Ukraine hiện đã được đào tạo nhằm sử dụng các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt này tại Anh. Bên cạnh đó, trong đợt viện trợ này, Anh sẽ gửi cho quân đội Ukraine hơn 20 hệ thống pháo tự hành cỡ nòng 155mm, lựu pháo cỡ nòng 105mm, hơn 50.000 viên đạn pháo cùng 1.600 vũ khí chống tăng cá nhân.

Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với giới truyền thông hôm 1/8, Đại sứ Ukraine tại Anh Vadym Prystaiko cho biết quân đội Anh đang có kế hoạch chuyển giao tàu chiến cho Hải quân Ukraine.

Đại sứ Ukraine tại Anh không tiết lộ chi tiết về chủng loại tàu chiến sẽ được chuyển giao, nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của tàu phá mìn trong việc rà phá vật liệu nổ tại các cửa sông và cảng biển ở phía Nam Ukraine.

Kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine nổ ra, Anh đã trở thành một trong những đồng minh quan trọng nhất với chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Theo chính phủ Anh, London đã gửi cho Kiev khoản viện trợ quân sự trị giá hơn 2,3 tỷ bảng Anh bao gồm nhiều loại vũ khí hiện đại như tổ hợp phòng không, máy bay không người lái, tên lửa chống tăng, xe bọc thép, pháo phản lực phóng loạt và các thiết bị tác chiến điện tử
**************

Ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ không quân Nga ở Crimea bị thiệt hại nặng

Reuters

Các bức ảnh vệ tinh được công bố hôm thứ Năm 11/8 cho thấy một căn cứ không quân của Nga ở Crimea bị tàn phá nặng nề. Căn cứ này bị tấn công hôm 9/8, được cho là do Kyiv thực hiện và dẫn đến suy đoán rằng phía Ukraine có lẽ hiện nay đã đạt được khả năng mới về tấn công tầm xa hơn, có tiềm năng thay đổi cục diện cuộc chiến.

Các bức ảnh do công ty vệ tinh độc lập Planet Labs công bố cho thấy ba hố đạn nổ gần như giống hệt nhau là kết quả của những đòn tấn công chính xác vào các tòa nhà tại căn cứ không quân Saki của Nga. Căn cứ này, nằm trên bờ biển phía tây nam của Crimea, đã bị thiệt hại do cháy lớn, bên cạnh đó là xác của ít nhất 8 máy bay chiến đấu bị phá hủy, có thể nhìn thấy rõ ràng.

Nga phủ nhận chuyện có máy bay bị hư hại và nói rằng các vụ nổ được nhìn thấy tại căn cứ hôm 9/8 là do tai nạn.

Ukraine không công khai nhận trách nhiệm về vụ tấn công, cũng không nói cụ thể là nó được thực hiện như thế nào.

Các chuyên gia quân sự phương Tây nhận định rằng mức độ thiệt hại và độ chính xác rõ rệt của cuộc tấn công cho thấy một năng lực mới, rất mạnh mẽ, với những tác động sâu xa quan trọng tiềm tàng.

Các hố đạn nổ gần như giống hệt nhau và các vụ nổ đồng thời xảy ra cho thấy căn cứ của Nga đã bị đánh trúng bằng một loại vũ khí tầm xa mới, có khả năng né tránh hệ thống phòng thủ của Nga.

Căn cứ này nằm ngoài tầm bắn của các loại tên lửa tiên tiến mà các nước phương Tây thừa nhận đã giao cho Ukraine tính đến nay, nhưng nằm trong tầm bắn của các vũ khí mạnh hơn mà Kyiv đang muốn có. Ukraine cũng có tên lửa đất đối hạm của chính họ, và về mặt lý thuyết loại đó có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên đất liền.

Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 và sử dụng bán đảo này làm căn cứ cho hạm đội Biển Đen, đồng thời là tuyến đường tiếp liệu chính cho các lực lượng xâm lược đang chiếm đóng miền nam Ukraine, nơi Kyiv đang lên kế hoạch phản công trong những tuần tới.

Kyiv cho biết họ đang chuẩn bị cho một nỗ lực lớn để tái chiếm các khu vực miền nam là Kherson và Zaporizhzhia, phần lãnh thổ chính bị Nga chiếm giữ kể từ cuộc xâm lược ngày 24/2.

Nga đã tăng viện ở các khu vực đó, nhưng khả năng phòng thủ của họ phụ thuộc vào khả năng kiểm soát các tuyến đường tiếp liệu.

Kyiv hy vọng việc nhận được hồi tháng trước các hệ thống tên lửa của Mỹ có khả năng tấn công các mục tiêu của Nga ở hậu tuyến có thể làm nghiêng cán cân sang có lợi cho Ukraine. Nhưng cho đến nay, phương Tây vẫn chưa cung cấp các tên lửa tầm xa hơn có thể tấn công sâu vào nước Nga hoặc đánh được nhiều căn cứ của Moscow ở Crimea đã bị Nga sáp nhập.

Hàng chục nghìn người đã chết, hàng triệu người phải tị nạn và các thành phố bị tàn phá kể từ khi Nga xâm lược vào ngày 24/2.

(Reuters)


************

Quốc hội Latvia tuyên bố Nga là nước 'tài trợ khủng bố'


Quốc hội Latvia tuyên bố Nga là "nhà nước tài trợ chủ nghĩa khủng bố" và cho rằng hành động của Moskva ở Ukraine cấu thành "tội diệt chủng".

"Quốc hội Latvia nhìn nhận Nga là nhà nước tài trợ chủ nghĩa khủng bố, đồng thời kêu gọi các nước cùng chí hướng bày tỏ quan điểm tương tự", tuyên bố hôm nay của quốc hội Latvia cho hay.

Theo các nghị sĩ Latvia, "hành động bạo lực của Nga đối với dân thường Ukraine nhằm theo đuổi mục đích chính trị là khủng bố", đồng thời lên án việc sử dụng bom, đạn chùm "để gieo rắc nỗi sợ hãi và giết hại dân thường bừa bãi".

"Nga sử dụng nỗi đau khổ và đe dọa làm công cụ trong nỗ lực làm mất tinh thần người dân và lực lượng vũ trang Ukraine, làm tê liệt hoạt động của nhà nước để kiểm soát Ukraine", tuyên bố nêu thêm.

Quốc hội Latvia cũng hối thúc Liên minh châu Âu (EU) ngừng cấp thị thực du lịch cho công dân Nga và Belarus, cũng như cắt giảm thị thực nhập cảnh nói chung. "Belarus hỗ trợ và tham gia chiến dịch của Nga", tuyên bố cho hay, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế áp đặt biện pháp trừng phạt với Belarus tương tự với Nga.

Nga và Belarus hiện chưa phản hồi thông tin này.

Một tòa nhà dân cư ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, bị phá hủy do cuộc tấn công bằng tên lửa hồi tháng 4. Ảnh: Reuters.

Một tòa nhà dân cư ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, bị phá hủy do cuộc tấn công bằng tên lửa hồi tháng 4. Ảnh: Reuters.

Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ cuối tháng 2 với mục tiêu "phi quân sự hóa, phi phát xít hóa". Mỹ và phương Tây lên án chiến dịch quân sự này và đã áp loạt biện pháp trừng phạt trên diện rộng với Moskva. Ukraine nhiều lần kêu gọi các nước liệt Nga vào danh sách "nhà nước tài trợ khủng bố".

Xung đột Nga - Ukraine tới nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù đã bước sang tháng thứ sáu. Tiến trình đàm phán giữa hai nước đình trệ từ cuối tháng 3 và cả Moskva - Kiev đều đổ lỗi cho đối phương là nguy cơ khiến đàm phán không thể tiến hành.

Quan hệ Nga và Latvia cũng như các nước Baltic trở nên căng thẳng sau xung đột tại Ukraine. Lãnh đạo các nước Latvia, Litva và Estonia đã lên án chiến dịch quân sự của Nga và kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine.

Tháng trước, tập đoàn Nga Gazprom tuyên bố cắt khí đốt đến Latvia với lý do vi phạm thỏa thuận. Động thái được đưa ra một ngày sau khi công ty năng lượng Latvia Latvijas Gaze thông báo sẽ thanh toán khí đốt Nga bằng euro thay vì ruble như quy định của tập đoàn năng lượng Nga Gazprom.

Trong khi đó, đại sứ quán Latvia tại Moskva tuần trước thông báo dừng nhận đơn xin cấp thị thực cho công dân Nga "vô thời hạn", nhưng không nêu lý do cụ thể.


***********

Ukraine được hoãn trả nợ 20 tỷ USD

Kiev cho hay Ukraine được hoãn trả nợ 20 tỷ USD tới năm 2024 vì nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng do cuộc chiến với Nga.

"Các chủ nợ nước ngoài của Ukraine đã đồng ý hoãn khoản thanh toán tới năm 2024, cho phép Ukraine duy trì ổn định tài chính vĩ mô và tăng cường tính bền vững cho nền kinh tế", Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal hôm nay thông báo.

Người qua đường đi qua một tòa nhà bị phá hủy ở Okhtyrka, thành phố thuộc khu vực Sumy, miền đông Ukraine, ngày 1/8. Ảnh: AFP

Người dân đi qua một tòa nhà bị phá hủy ở Okhtyrka, thành phố thuộc khu vực Sumy, miền đông Ukraine, ngày 1/8. Ảnh: AFP

Bộ Tài chính Ukraine cho hay các bên nắm giữ khoảng 75% nợ của Ukraine đã đồng ý cho quốc gia này hoãn trả nợ. Tháng trước, một nhóm các nước phương Tây bao gồm Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản và Mỹ, đã đồng ý cho Ukraine hoãn trả lãi nợ và kêu gọi các quốc gia khác cùng thực hiện.

Động thái này là bước tiến mới trong nỗ lực hỗ trợ tài chính cho Ukraine giữa chiến sự với Nga. "Chúng tôi cũng rất vui khi biết phần lớn các nhà đầu tư sẵn sàng tham gia vào nỗ lực tái thiết Ukraine sau chiến tranh", Yuriy Butsa, ủy viên quản lý nợ công chính phủ Ukraine, nói.

Ngân hàng Thế giới (WB) dự đoán GDP Ukraine giảm 45% trong năm nay, chưa tính đến tác động từ thiệt hại cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Ukraine hồi tháng 6 ước tính nền kinh tế thiệt hại 600 tỷ USD sau hơn 100 ngày xung đột với Nga.

Hồng Hạnh (Theo AFP)


*************

voatiengviet.com

Ukraine thề quyết làm Nga tổn thất lớn

Reuters

Ukraine sẽ đáp trả việc Nga dội pháo một thị trấn và cần phải cân nhắc làm cách nào để gây thiệt hại càng nhiều cho Nga càng tốt để nhanh chóng chấm dứt chiến tranh, Tổng Volodymyr Zelenskyy tuyên bố ngày 10/8.

Ukraine cho hay 13 người thiệt mạng và 10 người bị thương khi Nga bắn rốc-két vào Marhanets từ lãnh thổ của một nhà máy điện hạt nhân mà Nga chiếm được ở khu vực Dnipropetrovsk.

“Lực lượng võ trang Ukraine, các cơ quan tình báo và thực thi luật pháp của chúng tôi sẽ không bỏ qua chuyện Nga dội pháo khu vực Dnipropetrovsk hôm nay,” Tổng thống Zelenskyy tuyên bố trong bài diễn văn tối muộn.

Ông nói cuộc tấn công này cho thấy các đồng minh cần phải cung cấp thêm các võ khí hùng hậu cho quân đội Ukraine.

“Những kẻ xâm chiếm càng chịu thiệt hại nhiều bao nhiêu thì chúng ta càng sớm giải phóng đất đai của mình và bảo đảm an ninh cho Ukraine bấy nhiêu,” Tổng thống Ukraine nói.

“Đây là điều mà những ai bảo vệ quốc gia của chúng ta và giúp đỡ Ukraine nên suy nghĩ-làm sao gây ra những thiệt hại lớn nhất có thể cho những kẻ xâm chiếm để rút ngắn chiến tranh.”

Cuộc chiến tranh khởi nguồn từ việc Nga xua quân vào xâm lược Ukraine từ ngày 24/2 đã khiến hàng triệu người thất tán, hàng ngàn thường dân thiệt mạng và biến các thành phố, thị trấn và làng mạc thành những đống hoang tàn.

Ukraine và các đồng minh phương Tây tố cáo Nga nhắm mục tiêu vào thường dân và gây tội ác chiến tranh. Nga bác các cáo buộc này.


**************

Tướng Ukraine hé lộ kế hoạch ở Kherson, Đan Mạch huấn luyện lính cho Kiev


Thiếu tướng Ukraine Dmytro Marchenko cho biết, quân đội nước này đặt mục tiêu tái kiểm soát tỉnh Kherson vào cuối năm nay.

“Thật tiếc, hiện tôi không thể cung cấp cho các bạn thời gian cụ thể. Nhưng tôi muốn truyền tải thông điệp tới người dân ở tỉnh Kherson rằng việc chúng tôi tái kiểm soát nơi đó sẽ không lâu như mọi người tưởng. Trên thực thế, điều đó sẽ diễn ra rất nhanh. Sẽ có một số chiến dịch quân sự diễn ra tại Kherson, và chúng tôi phải hoàn thành giai đoạn chính của chiến sự vào cuối năm nay”, hãng tin CNN dẫn lời ông Marchenko nói hôm 10/8.

Thiếu tướng Ukraine Dmytro Marchenko. Ảnh: pravda.com.ua

“Cây cầu Nova Kakhovka ở tỉnh Kherson, Ukraine cùng một đập thủy điện quan trọng gần đó đã bị chúng tôi tấn công. Nhưng thật khó để gây ra những thiệt hại lớn, bởi quanh đó có nhiều địa điểm quan trọng. Nếu chúng tôi tấn công, thì các cửa xả lũ tại đập thủy điện sẽ bị hư hại. Dù vậy, cây cầu Nova Kakhovka bị hư hại tới mức quân Nga không thể vận chuyển được đồ hậu cần. Sớm thôi, các tuyến đường tiếp tế của họ sẽ bị cắt”, ông Marchenko.

Theo tướng Marchenko, quân đội Ukraine “sẽ tái kiểm soát Bán đảo Crưm, cũng như các tỉnh Kherson, Luhansk và Donetsk. Trong trường hợp Kiev nhận đủ lượng vũ khí được các nước phương Tây hứa hẹn, thì Ukraine có thể giành được một số thắng lợi trong mùa xuân năm sau”.

Đan Mạch tuyên bố huấn luyện lính cho Kiev

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Morten Bodskov hôm 10/8 cho biết nước này sẽ cử nhiều hướng dẫn viên quân sự tới Anh để tham gia chương trình huấn luyện dành cho binh sĩ Ukraine.

“Trong thời gian ngắn, chúng tôi sẽ gửi 130 hướng dẫn viên tới tham gia dự án huấn luyện binh sĩ Ukraine được chính quyền Anh lập ra. Những hướng dẫn viên quân sự này sẽ dạy cho các binh sĩ Ukraine, những người không hề có hoặc chỉ có một ít kinh nghiệm chiến đấu, những cách thức để tiến hành các chiến dịch tác chiến đô thị hoặc chiến thuật”, ông Bodskov nói với hãng tin Al Jazeera.

“Chúng tôi cũng sẽ huấn luyện quân nhân Ukraine trên lãnh thổ Đan Mạch, và bước đầu tiên sẽ là đào tạo cho các sĩ quan”, ông Bodskov nói thêm.

Đại sứ Trung Quốc tố Mỹ ‘giật dây khủng hoảng’

Hãng tin Reuters cho biết, Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hán Huy hôm 10/8 đã lên tiếng cáo buộc chính quyền Mỹ “dồn Nga vào góc tường với việc liên tục kết nạp thêm thành viên vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”.

“Như người giật dây chính cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine, chính quyền Washington trong lúc giáng nhiều đòn trừng phạt lên Moscow thì tiếp tục cung cấp các trang thiết bị quân sự và vũ khí cho Kiev”, ông Trương nói.

Theo Reuters, giới chức Mỹ tới nay chưa đưa ra phản hồi về phát biểu trên của ông Trương.

Estonia cho triệu Đại sứ Nga

Giới chức Estonia hôm 10/8 đã triệu Đại sứ Nga Vladimir Lipayev tới để trao công hàm phản đối về vụ trực thăng Nga xâm nhập không phận nước này trước đó một ngày. “Estonia coi đây là vụ việc cực kỳ nghiêm trọng và rất lấy làm tiếc. Chiếc trực thăng Nga đã bay trái phép vào không phận thuộc khu vực đông nam Estonia”, thông cáo từ Bộ Ngoại giao Estonia cho hay.

Theo hãng tin Reuters, đây là lần thứ hai trong vài tháng qua Bộ Ngoại giao Estonia triệu Đại sứ Nga tới để phản đối về việc máy bay Nga xâm phạm không phận nước này.


***********

Chiến sự Ukraine ngày 168: Nổ tại căn cứ Nga ở Crimea, bước leo thang mới?

Lam Vũ

Nếu các vụ nổ ở căn cứ không quân Nga tại Crimea quả thực là một cuộc tấn công do Ukraine thực hiện, đây có thể là một bước leo thang mới trong xung đột.

Ukraine tuyên bố tiêu diệt 9 chiến đấu cơ Nga sau vụ nổ ở Crimea

Không tuyên bố chịu trách nhiệm rõ ràng về cuộc tấn công nhằm vào một sân bay của Nga ở Crimea hôm 9.8, bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 10.8 cho biết họ đã tiêu diệt 9 máy bay Nga trong vòng 24 giờ qua. Tuyên bố không nêu rõ vị trí các máy bay bị tiêu diệt, theo The Guardian.

Tuyên bố này được đưa ra sau các vụ nổ lớn tại căn cứ không quân Saky của Nga ở Crimea. Lãnh đạo khu vực Crimea, Sergei Aksyonov, cho biết khoảng 250 cư dân đã được sơ tán đến nơi ở tạm thời sau khi hàng chục tòa nhà chung cư bị hư hại, nhưng giới chức Nga nhìn chung đã tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Chiến sự Ukraine ngày 168: Nổ tại căn cứ Nga ở Crimea, bước leo thang mới?  - ảnh 1

Lửa và khói bốc lên sau vụ nổ tại căn cứ Saky ở Crimea ngày 9.8

reuters

Các máy bay chiến đấu của Nga đã sử dụng căn cứ Saky để tấn công các khu vực ở phía nam Ukraine. Những đoạn phim chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội sau vụ nổ cho thấy máy bay bị hư hại nằm trên mặt đất tại sân bay.

Ukraine không trực tiếp thừa nhận đứng sau vụ tấn công, nhưng dường như ít người tin tưởng vào lời giải thích của Nga rằng đó là một tai nạn. Trong bản cập nhật hàng ngày, quân đội Ukraine đã gia tăng số lượng máy bay Nga mà nước này tuyên bố đã phá hủy, từ 223 chiếc lên thành 232 chiếc.

Nếu các vụ nổ ở Crimea, bán đảo của Ukraine mà Nga đã sáp nhập từ năm 2014, quả thực là một cuộc tấn công do lực lượng Kyiv thực hiện, đây là một bước leo thang mới trong xung đột.

"Về mặt chính thức, Kyiv giữ im lặng về việc này, nhưng quân đội thừa nhận một cách không chính thức rằng đó là một cuộc tấn công của Ukraine", nhà phân tích quân sự Oleh Zhdanov của Ukraine nói với AP.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington DC cho biết họ không thể đánh giá độc lập điều gì đã gây ra các vụ nổ ở căn cứ Saky. Song ISW lưu ý rằng việc các vụ nổ đồng thời xảy ra ở hai nơi tại căn cứ có thể giúp loại trừ nguyên nhân hỏa hoạn, nhưng không thể loại trừ hành động phá hoại hoặc một cuộc tấn công tên lửa.

"Điện Kremlin có rất ít động cơ để cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc không kích gây ra thiệt hại vì những cuộc tấn công như vậy chứng tỏ sự kém hiệu quả của các hệ thống phòng không của Nga", ISW nhận định.

Ít nhất 13 người thiệt mạng ở Dnipropetrovsk

Reuters đưa tin thống đốc Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, nói rằng ít nhất 13 người chết sau các cuộc pháo kích tại khu vực này. Ông cũng cho biết hơn 20 tòa nhà đã bị hư hại ở Marhanets, một thành phố bên kia sông Dnieper, đối diện nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya đang bị Nga chiếm giữ.

Chiến sự Ukraine ngày 168: Nổ tại căn cứ Nga ở Crimea, bước leo thang mới?  - ảnh 2
Thiệt hại tại Marhanets ở Dnipropetrovsk

reuters

Vụ tấn công đã làm hư hỏng một đường dây điện, khiến hàng nghìn người không có điện, ông Reznichenko cho hay. Ngoài ra, vụ tấn công cũng làm hư hại một nhà nghỉ, hai trường học, một phòng hòa nhạc, tòa nhà hội đồng chính và các cơ sở hành chính khác.

Nga đã nhiều lần phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường, bất chấp bằng chứng về thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng dân sự ở các thành phố, thị trấn và làng mạc của Ukraine.

Ukraine kêu gọi EU và G7 ngừng cấp thị thực cho công dân Nga

Ngoại trưởng Ukraine ngày 10.8 đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) và các nước G7 ngừng cấp thị thực cho công dân Nga vì việc mà ông nói họ ủng hộ hành động của Nga ở Ukraine.

"Người Nga ủng hộ mạnh mẽ cuộc chiến ở Ukraine. Họ phải bị tước quyền qua lại biên giới quốc tế cho đến khi học cách tôn trọng chúng", Ngoại trưởng Dmytro Kuleba viết trên Twitter.

Dòng tweet lặp lại lời kêu gọi trước đó của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc cấm đi lại một năm và trục xuất những người Nga sống ở phương Tây để họ có thể sống "trong thế giới của riêng họ cho đến khi họ thay đổi triết lý của mình", Reuters đưa tin.

Nga lập thêm quân đoàn mới để bổ sung lực lượng?

Bộ Quốc phòng Anh ngày 10.8 báo cáo rằng để hỗ trợ chiến dịch tại Ukraine, Nga gần như chắc chắn đã thành lập một lực lượng bộ binh mới với quy mô lớn.

Lực lượng này gọi là Quân đoàn lục quân số 3 (3 AC), đóng quân tại Mulino, tỉnh Nizhny Novgorod ở phía đông Moscow. Theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga có khả năng dự tính đưa các tiểu đoàn tình nguyện vừa mới thành lập làm lực lượng chiếm phần lớn trong 3 AC. Các tiểu đoàn tình nguyện được huy động trên cả nước.

Theo báo cáo, giới chính trị gia cấp khu vực của Nga đã xác nhận rằng những thành viên đầu quân cho 3 AC sẽ nhận thưởng tiền mặt hậu hĩnh sau khi được triển khai đến Ukraine. Nam giới không quá 50 tuổi và chỉ cần có trình độ trung học vẫn đủ điều kiện để đầu quân
***********

Tin thế giới 11-8:  Mỹ công bố kế hoạch ám sát của Iran


Tin thế giới 11-8: Ông Trump không khai lời nào; Mỹ công bố kế hoạch ám sát của Iran - Ảnh 1.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump rời tòa nhà Trump Tower ở thành phố New York, hai ngày sau khi các nhân viên FBI đột kích khu nghỉ dưỡng của ông ở bãi biển Mar-a-Lago Palm - Ảnh: REUTERS

* Cựu tổng thống Trump từ chối cho lời khai suốt 6 giờ gặp tổng chưởng lý. Ngày 10-8, ông Trump cho biết bản thân đã từ chối trả lời câu hỏi trong lần xuất hiện trước tổng chưởng lý New York, trong một cuộc điều tra về các hoạt động kinh doanh của gia đình ông.

Theo Hãng tin Reuters, tổng chưởng lý New York, bà Letitia James, đang dẫn đầu cuộc điều tra về việc liệu Tập đoàn Trump có thổi phồng giá trị bất động sản để có được các khoản vay ưu đãi, cũng như hạ giá trị tài sản thấp hơn để được giảm thuế hay không.

"Tôi từ chối trả lời các câu hỏi theo như các quyền và đặc quyền dành cho mọi công dân của Hiến pháp Mỹ", ông Trump nói trong tuyên bố được đưa ra khoảng 1 giờ sau khi ông đến văn phòng giám đốc Sở Tư pháp New York.

* Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi phản đối Trung Quốc áp lực Đài Loan. Bà Pelosi nói Washington không thể cho phép Trung Quốc "bình thường hóa" mức áp lực mới đối với Đài Loan - việc họ đang thực hiện trong nhiều ngày diễn tập quân sự sau chuyến thăm của bà tới hòn đảo này.

"Những gì chúng tôi thấy là Trung Quốc đang cố gắng thiết lập một bình thường mới. Và chúng tôi không thể để điều đó xảy ra", bà Pelosi nói trong một cuộc họp báo ngày 10-8.

Chứng khoán Phố Wall tăng điểm và đồng đôla sụt giảm sau khi có dấu hiệu lạm phát Mỹ giảm mạnh. Giới quan sát đặt cược rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ tăng lãi suất với tốc độ chậm hơn so với dự kiến ​​trước đó.

Ngày 10-8, Dow Jones Industrial Average kết phiên tăng 535,1 điểm, tương đương 1,63%, lên 33.309,51. S&P 500 tăng 87,77 điểm, tương đương 2,13%, lên 4.210,24. Nasdaq Composite tăng 360,88 điểm, tương đương 2,89%, lên 12.854,81.

Chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,89% và thước đo chứng khoán trên toàn cầu của MSCI tăng 1,80%.

Giá dầu phục hồi từ mức thua lỗ vào đầu phiên, sau khi có những số liệu đáng khích lệ về nhu cầu xăng của Hoa Kỳ và dữ liệu lạm phát tích cực.

Dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,58% lên 91,93 USD/thùng và dầu Brent kết thúc ở mức 97,40 USD, tăng 1,13%.

Giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 1.790,80 USD/ounce.

Tin thế giới 11-8: Ông Trump không khai lời nào; Mỹ công bố kế hoạch ám sát của Iran - Ảnh 3.

Một người thu gom rác thải trèo xuống núi rác đang bốc khói tại bãi rác Bhalswa ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ - Ảnh: REUTERS

* Các bãi rác đang làm Trái đất nóng lên. Một nghiên cứu mới phát hiện chất thải thực phẩm tại các bãi rác ở những đô thị như Buenos Aires (Argentina), Delhi, Mumbai của Ấn Độ và Lahore (Pakistan) đang thải ra hàng ngàn tấn khí mêtan và làm Trái đất nóng lên.

Theo Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ, nồng độ khí mêtan trong khí quyển đang tăng với tốc độ kỷ lục, với khoảng 570 triệu tấn khí nhà kính thải ra hằng năm từ các quá trình công nghiệp và tự nhiên.

* Bộ Tư pháp Mỹ công bố kế hoạch ám sát trả thù của Iran. Ngày 10-8,  Bộ Tư pháp Mỹ công bố kế hoạch của một lãnh đạo lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran muốn ám sát ông John Bolton - cựu cố vấn an ninh quốc gia thời tổng thống Trump.

Trong thông cáo báo chí phát đi, phía Mỹ cho biết đã kết tội vắng mặt Shahram Poursafi, còn gọi là Mehdi Rezayi, 45 tuổi, vì tội đã chi tiền 300.000 USD cho những cá nhân ở Mỹ để sát hại ông Bolton. Âm mưu này được cho là nhằm trả thù cho việc tướng Iran Qassem Soleimani bị phía Mỹ sát hại hồi tháng 1-2020.

* Giới chuyên gia kêu gọi giải phóng tài sản của Afghanistan. Trong một bức thư gửi cho Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10-8, hơn 70 nhà kinh tế và chuyên gia, bao gồm cả người đoạt giải Nobel Joseph Stiglitz, đã kêu gọi Washington và các quốc gia khác giải phóng tài sản của Ngân hàng Trung ương Afghanistan (DAB).

Nội dung bức thư kêu gọi các nước trả lại khoảng 9 tỉ USD tài sản của Afghanistan cho DAB để cho phép nền kinh tế nước này hoạt động, dù còn những chỉ trích về hành vi của Taliban đối với phụ nữ và dân tộc thiểu số.

Tin thế giới 11-8: Ông Trump không khai lời nào; Mỹ công bố kế hoạch ám sát của Iran - Ảnh 4.

Khách hàng ăn sáng trong một nhà hàng ở Kandahar, Afghanistan - Ảnh: AFP

* Giới trẻ Mỹ chuộng YouTube, TikTok hơn Facebook. Ngày 10-8, kết quả thăm dò mới do tổ chức nghiên cứu Pew công bố cho thấy giới trẻ Mỹ đang dần rời bỏ mạng xã hội Facebook trong 7 năm qua, để chuyển sang dành thời gian cho những nền tảng xã hội khác như YouTube và TikTok.

Theo đó, 95% thiếu niên được hỏi cho biết họ sử dụng YouTube, và 67% cho biết có tài khoản TikTok. Chỉ có 32% số người tham gia nói họ vẫn truy cập Facebook, thấp hơn hẳn so với mức 71% từng được công bố trong một khảo sát tương tự cách đây 7 năm.

* Động đất cấp 5 tại Nhật Bản. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết một trận động đất có độ lớn 5,1 đã làm rung chuyển đảo Hokkaido ở phía Bắc nước này. Song không có cảnh báo sóng thần được đưa ra.

Trận động đất xảy ra vào lúc 0h35 ngày 11-8 tại thị trấn Nagakawa (22h35 ngày 10-8 theo giờ Việt Nam), và được ghi nhận ở mức 5 trong thang đo độ mạnh gồm 7 cấp của Nhật Bản.

* Nga thông báo các sự kiện quân sự sắp tới. Ngày 10-8, Bộ Quốc phòng Nga tổ chức họp báo nhằm thông tin về việc tổ chức các sự kiện quân sự, an ninh quan trọng sắp tới.

Theo TTXVN, phát biểu tại họp báo, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, đại tướng Pavel Popov cho biết 72 quốc gia đã xác nhận sự tham gia của các phái đoàn quân sự chính thức tại các sự kiện quan trọng. Những sự kiện này bao gồm Diễn đàn Kỹ thuật - quân sự quốc tế, Đại hội Thể thao quân đội quốc tế (Army Games 2022) và Hội nghị An ninh quốc tế Matxcơva lần thứ 10.

Cánh hoa hy vọng

ukraine

Họa sĩ người Ukraine Viacheslav Rybka vẽ hoa hướng dương lên những chiếc ôtô bị phá hủy trong xung đột Nga - Ukraine. Những chiếc xe này được thu thập từ nhiều nơi khác nhau về thị trấn Irpin thuộc vùng Kiev, Ukraine - Ảnh: REUTERS


************

Bước đi lớn của Mỹ trong lĩnh vực bán dẫn


Bước đi lớn của Mỹ trong lĩnh vực bán dẫn - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thông qua đạo luật hỗ trợ ngành sản xuất chất bán dẫn Mỹ vào ngày 9-8 - Ảnh: REUTERS

Ngày 9-8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký phê chuẩn CHIPS and Science Act (Đạo luật chip và khoa học), được cho có ý nghĩa rất lớn tới việc tự chủ sản xuất chất bán dẫn của Mỹ cũng như thúc đẩy các nỗ lực nghiên cứu khoa học - công nghệ của nước này.

Cột mốc nội địa hóa

CHIPS and Science Act có tên đầy đủ là Đạo luật khuyến khích sản xuất bán dẫn cho nước Mỹ. Chính sách này cam kết dành 280 tỉ USD cho các nỗ lực thúc đẩy sản xuất công nghệ cao trong nước, với điểm nhấn là 52,7 tỉ USD cho sản xuất và nghiên cứu chất bán dẫn trong 5 năm tới. Đây là diễn biến mang tính chất biểu tượng cho chiến lược sản xuất của Mỹ hiện nay.

Thứ nhất, Mỹ muốn phát triển công nghệ tiên tiến ở lĩnh vực bán dẫn và công nghệ lõi nói chung, đồng thời ưu tiên nội địa hóa sản xuất để đảm bảo chuỗi cung ứng và việc làm.

Phát biểu trong buổi lễ ký phê chuẩn đạo luật này tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng, Tổng thống Biden cho rằng với đạo luật mới, Mỹ đang mang việc sản xuất và công việc quay về. "Tương lai của ngành công nghiệp vi mạch xử lý sẽ là made in America", ông nói.

Thứ hai, đa số các hãng tin và báo chí Mỹ đều cho rằng mục tiêu của đạo luật mới sẽ nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của Mỹ với Trung Quốc trong lĩnh vực bán dẫn. Trong đó có ý định kéo các công ty sản xuất bán dẫn hàng đầu về Mỹ và hạn chế hoạt động của họ ở Trung Quốc. Trong số các công ty có thể phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc, Công ty Sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) là trường hợp tiêu biểu.

Thực tế, việc ưu tiên phát triển nội địa và cạnh tranh với Trung Quốc là chính sách được Mỹ chuẩn bị và theo đuổi nhiều năm nay. Dưới thời cựu tổng thống Donald Trump, TSMC đã chốt dự án nhà máy trị giá 12 tỉ USD ở phía bắc TP Phoenix, bang Arizona.

Ông Trump cũng là người đưa công ty sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc SMIC vào danh sách đen. Đây là đòn nặng nề giáng vào tham vọng công nghệ của Trung Quốc, khi SMIC không được tiếp cận các nguồn lực cần thiết để sản xuất các loại chip tiên tiến dưới 10nm.

Nếu tất cả diễn ra đúng kế hoạch, TSMC ở Phoenix sẽ sản xuất chip 5nm vào năm 2024, trong khi SMIC còn chật vật trong việc bắt kịp công nghệ. Theo PGS Jun Zhang tại ĐH Toronto (Canada), về mặt kỹ thuật, SMIC vẫn còn kém TSMC "vài thế hệ".

Lối ra nào cho phần còn lại?

Trao đổi với Tuổi Trẻ, PGS Zhang nhận định TSMC thuộc diện đủ điều kiện nhận trợ cấp từ đạo luật mới của Mỹ. Chưa bàn tới yếu tố chính trị, TSMC cũng có nhiều lý do về kỹ thuật để chọn Mỹ.

Đạo luật của Mỹ ước tính cho phép xây dựng 19 xưởng đúc tại Mỹ trong 10 năm tới, đủ khả năng tăng gấp đôi năng lực sản xuất chip trong nước. Theo ông Zhang, rõ ràng điều này sẽ tác động lớn đến chiến lược làm ăn với Trung Quốc của các công ty lớn như Intel, Micron (Mỹ) cũng như TSMC và Samsung (Hàn Quốc). Trong khi đó, bối cảnh này buộc Trung Quốc phụ thuộc nhiều hơn vào các công ty trong nước.

Những diễn biến trên cũng phản ánh tình hình chung của ngành bán dẫn trong tương lai, khi cả Mỹ, Nhật Bản và châu Âu đều chú trọng nhiều hơn tới việc nội địa hóa sản xuất.

Theo ông Zhang, ngành sản xuất bán dẫn có chi phí, quy mô về vốn, nghiên cứu và phát triển... đều ở mức rất cao. Điều này khiến chuỗi sản xuất của bán dẫn không thể đa dạng như các lĩnh vực khác.

"Việt Nam chắc chắn chưa phải quốc gia hiện diện rõ trong cuộc đua thu hút sản xuất chip. Tuy nhiên, Việt Nam đã là điểm thử nghiệm và lắp ráp lớn nhất cho Intel từ năm 2006 và Intel cũng mở rộng đầu tư ở Việt Nam gần đây", chuyên gia về địa kinh tế này nói
************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm