Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 29 -11-2022 ( Cập nhật nhiều lần )

xxx

Linh Nga_cuoiduong*************

Rộ tin Mỹ gửi bom cho Ukraine, ông Zelensky cảnh báo đợt tập kích mới từ Nga


Trang The Guardian dẫn lời ba nguồn tin giấu tên cho biết, Lầu Năm Góc đang tính đề nghị Tập đoàn quốc phòng Boeing cung cấp cho Ukraine các loại bom chính xác “nhỏ và rẻ”.

Các nguồn tin giấu tên nói rằng, kho khí tài của Mỹ và nhiều quốc gia đồng minh đang dần cạn kiệt trong khi nhu cầu vũ khí của Ukraine ngày càng tăng. Do vậy, đề xuất mà Lầu Năm Góc dành cho Boeing “về bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB) chỉ là một trong nhiều kế hoạch đưa vũ khí mới sản xuất cho Ukraine và những quốc gia đồng minh của Mỹ ở Đông Âu”. 

“GLSDB có thể sẽ được chuyển giao cho Ukraine sớm nhất vào mùa xuân 2023. Nó bao gồm bom dẫn đường chính xác GBU-39 cùng động cơ tên lửa M26, những thứ phổ biến trong kho khí tài của Mỹ”, các nguồn tin giấu tên nói. 

Các quả bom dẫn đường chính xác GBU-39 được xếp ngay ngắn. Ảnh: Không quân Mỹ 

Theo hãng tin Reuters, phát ngôn viên Boeing đã từ chối trả lời khi được hỏi về tính xác thực của thông tin trên. Trong khi đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Tim Gorman chỉ tuyên bố rằng, Mỹ và đồng minh “đang xác định và xem xét những hệ thống khí tài phù hợp nhất có thể gửi cho Kiev”.

The Guardian nhận định, Mỹ trước đây từng nhiều lần từ chối chuyển giao cho Ukraine Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (Army Tactical Missile System/ATACMS) với tầm bắn lên tới 300km. Tuy nhiên nếu GLSDB, với tầm bắn chỉ 150km, được Washington viện trợ cho Kiev, thì lực lượng vũ trang Ukraine sẽ có thể tấn công nhiều mục tiêu quan trọng nằm sâu bên trong khu vực mà quân đội Nga kiểm soát.

Ông Zelensky cảnh báo đợt tập kích mới từ Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, nước này sẽ sớm phải đối mặt với nhiều đợt tập kích mới bằng tên lửa từ Nga.

“Chúng tôi hiểu rằng đối phương đang chuẩn bị cho những đòn tấn công mới. Chúng tôi biết chắc điều đó, và quân đội Nga sẽ không ngừng lại chừng nào họ còn tên lửa. Thật tiếc là như vậy. Tình hình trong tuần tới sẽ có thể khó khăn, và lực lượng vũ trang Ukraine đang chuẩn bị. Chúng tôi đang chuẩn bị cho mọi tình huống”, trang President.gov.ua dẫn lời ông Zelensky nói đêm 27/11.

Theo ông Zelensky, tiền tuyến hiện vẫn hết sức khó khăn, nhất là tại tỉnh Donetsk. “Chúng tôi đang và sẽ làm mọi thứ trong khả năng để tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ của Ukraine”.

Thông tin được Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine công bố sáng nay (28/11) cho biết, các đơn vị quân đội Ukraine triển khai tại tỉnh Donetsk trong 24 giờ qua đã đẩy lui nhiều hướng tiến công của binh sĩ Nga tại nhiều thành phố và thị trấn như Bakhmut, Andriivka, Opytne, Vodiane…


*************

Nghi vấn Nga đưa tên lửa tới Belarus


Nghi vấn Nga đưa tên lửa tới Belarus  - 1

Hệ thống tên lửa đất đối không Tor-M2 (Ảnh: Tass).

Truyền thông Ukraine dẫn thông tin từ Belarusian Hajun, một nhóm độc lập chuyên theo dõi hoạt động của vũ khí Nga, hôm 28/11 cho biết Nga có thể đã chuyển lô thiết bị quân sự lớn tới Belarus, trong đó bao gồm ít nhất 15 hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2 và 10 đơn vị thiết bị kỹ thuật.

Theo các nhân viên đường sắt Belarus, đây không phải lô thiết bị quân sự cuối cùng của Nga được đưa tới Belarus.

Trước đó, ông Yurii Ihnat, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine, thông báo Nga được cho là đã triển khai tên lửa Iskander và hệ thống phòng không S-400 tới quốc gia đồng minh thân cận Belarus. Đồng thời, quan chức Ukraine nói rằng, Nga hiện không cần tới S-300 để bảo vệ không phận Belarus nên họ quyết định chuyển các tổ hợp này sang vùng Donbass ở miền Đông Ukraine. Hồi tháng 6, Nga tuyên bố sẽ chuyển cho Belarus các hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 27/11 cáo buộc, Nga dường như đang lên kế hoạch chuyển một số đơn vị và nhân sự đang đóng tại Belarus tới các vùng lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát ở Ukraine. Phía Ukraine nhận định, lực lượng Nga tác chiến trong các vùng lãnh thổ do Moscow đang kiểm soát sẽ được củng cố khi Nga chuyển các đơn vị từ lãnh thổ Belarus sang.

Nga chưa lên tiếng về tuyên bố từ phía Ukraine.

Thông tin này diễn ra trong bối cảnh cả Nga và Ukraine đều đối mặt với thương vong về mặt quân số sau hơn 9 tháng chiến sự và mùa đông khắc nghiệt đang tới gần.

Căng thẳng giữa Nga, Belarus với Kiev và phương Tây leo thang dồn dập trong thời gian qua khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ cuối tháng 2. Belarus xác nhận họ đã tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhưng không điều quân tham chiến trực tiếp.

Belarus khẳng định, mục tiêu quan trọng nhất của nước này là ngăn chặn xung đột lan sang lãnh thổ Belarus, đồng thời bảo vệ người dân nước này khỏi nguy cơ bị tấn công từ các quốc gia không thân thiện trong khu vực.

Tháng trước, Belarus tuyên bố thành lập lực lượng quân sự liên hợp với Nga nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ phía NATO ở biên giới phía tây. Ukraine kêu gọi Belarus không tham gia vào chiến sự của Nga, cảnh báo sẽ đáp trả nếu kịch bản trên xảy ra.

Belarus có chung đường biên giới dài 1.085km với Ukraine và cách thủ đô Ukraine tại điểm gần nhất chưa đầy 100km. Belarus cũng là đồng minh thân cận của Nga, từng cho Nga triển khai hàng chục nghìn binh sĩ diễn tập quân sự không lâu trước khi Moscow mở chiến dịch ở Ukraine.

Cuối tháng 10, Belarus thông báo 9.000 binh sĩ Nga và khoảng 170 xe tăng được triển khai tới Belarus như một phần lực lượng quân sự hiệp đồng giữa hai nước. Giới chức Belarus khẳng định, nhiệm vụ của lực lượng hiệp đồng với Nga chỉ là phòng thủ và bảo vệ biên giới.


**************

Tin thế giới 29-11: Nga phản ứng ngoại giao với Na Uy; Siêu núi lửa Hawaii phun trào


Tin thế giới 29-11: Nga phản ứng ngoại giao với Na Uy; Siêu núi lửa Hawaii phun trào - Ảnh 1.

Các thành viên quân đội Na Uy tham gia cuộc tập trận quân sự mang tên "Phản ứng lạnh 2022", quy tụ khoảng 30.000 binh sĩ từ các quốc gia thành viên NATO cùng với Phần Lan và Thụy Điển, gần Bjerkvik ở Vòng Bắc Cực, Na Uy hồi tháng 3 - Ảnh: REUTERS

* Nga triệu đại sứ Na Uy sau khi nhiều người Nga bị bắt. Theo Hãng tin AFP, ngày 28-11, Matxcơva đã triệu tập đại sứ Na Uy sau khi nhiều người Nga bị bắt giữ và xét xử ở quốc gia Bắc Âu này vì sử dụng máy bay không người lái (drone).

Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đã nói với Đại sứ Na Uy tại Nga Robert Kvile rằng Oslo nên ngừng ngược đãi "công dân Nga trên cơ sở quốc tịch của họ".

Tuần trước, một người đàn ông Nga bị kết án 90 ngày tù ở Na Uy vì điều khiển drone trên lãnh thổ Na Uy, vi phạm lệnh cấm vốn được thông qua để đáp trả chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Gần chục người Nga cũng bị bắt ở Na Uy những tuần gần đây vì vi phạm lệnh cấm bay hoặc lệnh cấm chụp ảnh các địa điểm được coi là nhạy cảm, khi Na Uy tăng cường an ninh quanh cơ sở hạ tầng chiến lược.

* Nga đang "xoay trục" sang các thị trường mới trong bối cảnh khủng hoảng thương mại quốc tế. Đó là thông tin được Tổng thống Nga Vladimir Putin cung cấp tại một diễn đàn hợp tác liên khu vực với Kazakhstan vào ngày 28-11, theo Hãng tin Tass.

"Sự chú ý đặc biệt đang được dành cho việc phát triển cơ sở hạ tầng vận tải và hậu cần chung, loại bỏ các biện pháp hạn chế vốn cản trở trao đổi thương mại và đầu tư. 

Điều này đặc biệt quan trọng hiện nay, do thương mại quốc tế đang gặp khủng hoảng. Xem xét điều này, Nga đang thực hiện các biện pháp quy mô lớn để chuyển hướng hoạt động xuất nhập khẩu sang các thị trường mới" - ông Putin nói.

* Người Ukraine không ký hợp đồng với Nga bị cấm làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ngày 28-11, quân đội Ukraine cáo buộc Matxcơva đã cấm các kỹ thuật viên Ukraine nào từ chối ký hợp đồng với Công ty năng lượng nguyên tử Rosatom của Nga bước vào nhà máy điện hạt nhân rộng lớn Zaporizhzhia mà lực lượng Nga đã kiểm soát từ hồi tháng 3. Hiện tại phía Nga chưa lên tiếng, theo Hãng tin Reuters.

Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu này vẫn được vận hành bởi các kỹ thuật viên người Ukraine trong suốt cuộc chiến mặc dù nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Tin thế giới 29-11: Nga phản ứng ngoại giao với Na Uy; Siêu núi lửa Hawaii phun trào - Ảnh 3.

Hình ảnh do USGS công bố vào ngày 28-11 cho thấy dung nham trong miệng núi lửa Mauna Loa ở Hawaii. Núi lửa này phun trào lần đầu tiên sau gần 40 năm - Ảnh: AFP/USGS

* Núi lửa đang hoạt động lớn nhất thế giới phun trào lần đầu tiên sau gần 40 năm. Theo Hãng tin Reuters, Mauna Loa - ngọn núi lửa đang hoạt động lớn nhất trên thế giới ở Hawaii (Mỹ), bắt đầu phun trào trở lại vào đêm chủ nhật 27-11 theo giờ địa phương (sáng 28-11 theo giờ Việt Nam), lần đầu tiên kể từ năm 1984, chấm dứt thời kỳ "ngủ yên" dài nhất trong lịch sử được ghi nhận của núi lửa này.

Bầu trời đêm phía trên hòn đảo lớn nhất của Hawaii phát sáng một màu đỏ như địa ngục khi dung nham nóng, sáng phun ra từ đỉnh núi lửa vào khoảng 23h30 khuya 27-11 (giờ địa phương). Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), hiện tại dòng dung nham vẫn giới hạn trong khu vực đỉnh núi và chưa đe dọa người dân Hawaii sống dưới chân núi.

* Ireland phạt Công ty Meta 275 triệu USD. Ngày 28-11, Ủy ban Bảo vệ dữ liệu (DPC) của Ireland đã phạt Meta - công ty mẹ của Facebook - số tiền 265 triệu euro (275 triệu USD) sau khi thông tin chi tiết của hơn nửa tỉ người dùng bị rò rỉ trên một trang web liên quan tin tặc, theo Hãng tin AFP.

DPC cho biết họ đã đưa ra quyết định nói trên theo sau "quy trình điều tra toàn diện, trong đó có việc hợp tác với tất cả các cơ quan giám sát và bảo vệ dữ liệu khác trong EU".

* Trung Quốc hoãn thi công chức và nhiều kỳ thi khi số ca COVID-19 trong ngày vượt 40.000. Theo Thời báo Hoàn Cầu ngày 28-11, kỳ thi tuyển công chức quốc gia của Trung Quốc - dự kiến diễn ra vào ngày 3 và 4-12, với hơn 2,5 triệu người đăng ký vào 37.100 vị trí trống - đã bị hoãn và chưa lên lịch thi mới. 

Một số kỳ thi và hoạt động khác cũng đã bị hoãn khi số ca bệnh COVID-19 hằng ngày của Trung Quốc vượt mốc 40.000 vào hôm 27-11.

* 8 thường dân thiệt mạng khi khách sạn Somalia bị vây hãm nhiều giờ. Theo Hãng tin AFP, ngày 28-11, lực lượng an ninh Somalia đã giúp chấm dứt cuộc vây hãm kéo dài hàng giờ do các chiến binh nhóm Al-Shabaab có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tiến hành. 

Các phần tử nổi dậy này đã giết chết 8 thường dân sau khi xông vào khách sạn Villa Rose - khách sạn nổi tiếng với các chính trị gia và quan chức chính phủ - ở thủ đô Mogadishu.

* Mỹ cảnh báo các thành phố bang California chuẩn bị cho năm hạn hán thứ 4. Ngày 28-11, các nhà quản lý nước liên bang của Mỹ kêu gọi nhiều thành phố và người sử dụng công nghiệp ở bang California chuẩn bị đối mặt năm hạn hán thứ 4. Họ cảnh báo về "các hành động duy trì" có thể diễn ra khi tình trạng hạn hán tiếp tục bất chấp những cơn mưa sớm, theo Hãng tin Reuters.

Cục Khai hoang Mỹ cho biết lượng nước dự trữ đang gần mức thấp lịch sử tại các hồ chứa mà cơ quan này vận hành ở bang California - những hồ chứa phục vụ "vựa lúa" thung lũng Trung tâm California cũng như các thành phố Sacramento và San Francisco.

Đi nghĩa vụ quân sự ở Nga

nghia vu

Lính nghĩa vụ Nga ngồi bên trong tàu hỏa chào tạm biệt người thân ở thành phố Omsk, tây nam Siberia (Nga) hôm 27-11, trước khi khởi hành đến đơn vị đồn trú - Ảnh: REUTERS


***********

LHQ nói tình hình ‘nguy cấp’ ở nam Ukraine, Kiev bác tin Nga bao vây miền đông


Liên Hợp Quốc tuyên bố, tình hình ở các thành phố Mykolaiv và Kherson ở miền nam Ukraine vẫn "thảm khốc" và "nguy cấp".

Phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc (LHQ) Stéphane Dujarric hôm 28/11 cho biết, điều phối viên nhân đạo Denise Brown đã đến thăm Mykolaiv và Kherson cuối tuần qua. Ông Brown báo cáo rằng, những người sơ tán khỏi Kherson sẽ đến Mykolaiv, trong bối cảnh gần 250.000 người ở Mykolaiv cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu điện, nước và nhiệt sưởi ấm giữa mùa đông buốt giá.

Người dân ở Mykolaiv đang phải dùng các chai nhựa đi xách nước từ một bể chứa công cộng về dùng. Ảnh: AP

CNN dẫn lời ông Dujarric nói, nhà chức trách Ukraine đã thiết lập một số điểm sưởi ấm ở Mykolaiv để trợ giúp người dân. Các nhân viên cứu trợ đang cung cấp vật tư và máy phát điện để giúp những nơi này hoạt động. Ở Kherson, LHQ hy vọng, với sự hỗ trợ của chính quyền, tổ chức có thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản của những người ở lại thành phố nếu duy trì được mức viện trợ tương tự 2 tuần qua.

"Tuy nhiên, tình hình về điện, nước và sưởi ấm vẫn rất nghiêm trọng, mặc dù nguồn cung cấp điện đang dần được khôi phục", ông Dujarric nói thêm.

Các nhà tài trợ đã cung cấp 3,1 tỷ USD viện trợ nhân đạo cho Ukraine thông qua LHQ trong năm nay. Song, ông Dujarric tin việc tiếp tục tài trợ rất quan trọng để duy trì tình hình hoặc phản ứng, đặc biệt là trong những tháng mùa đông.

Ukraine áp cắt điện khẩn cấp

Nhà chức trách Ukraine tuyên bố, họ buộc phải cắt điện khẩn cấp thường xuyên ở nhiều khu vực khắp cả nước vì chưa thể khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng bị tàn phá do các cuộc tấn công của Nga.

Nhiều khu vực ở thủ đô Kiev đang bị cắt điện do cơ sở hạ tầng năng lượng bị tàn phá. Ảnh: AP

Trong một tuyên bố ngày 28/11, Ukrenergo, nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukraine cho biết, các máy phát tại nhiều nhà máy điện đã phải ngưng hoạt động khẩn cấp, giữa lúc nhu cầu điện tăng cao do trời mùa đông có tuyết rơi ở thủ đô Kiev và những nơi khác.

Reuters trích dẫn lời đại diện Ukrenergo nói, mức thâm hụt công suất điện của hệ thống lưới điện quốc gia Ukraine hiện là 27%. Công ty này cáo buộc 7 làn sóng tập kích bằng tên lửa của các lực lượng Moscow thời gian qua là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này.

Ukrenergo hy vọng, thâm hụt nguồn cung điện năng sẽ giảm xuống khi các tổ máy phát điện được sửa chữa và trở lại vận hành bình thường.

DTEK, nhà sản xuất điện tư nhân lớn nhất Ukraine, thông báo sẽ giảm 60% lượng điện cung cấp cho các khách hành ở Kiev, nơi nhiệt độ đang dao động quanh mức 0 độ C. Trong số nguồn cung còn lại, việc cung cấp điện cho các cơ sở hạ tầng thiết yếu như bệnh viện, các trạm bơm nước và sưởi ấm chiếm tới 58%.

Công ty tiết lộ sẽ cố gắng cung cấp điện cho mỗi khách hàng ở thủ đô trong khoảng 2 – 3 giờ/ngày.

Kiev bác tin Nga bao vây thành phố miền đông Bakhmut

Bệ phóng tên lửa đa năng Grad của quân đội Ukraine đang nhắm bắn vào các vị trí của quân Nga ở tiền tuyến gần Bakhmut, Donetsk. Ảnh: AP

Giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra quanh thành phố Bakhmut thuộc vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Các video chia sẻ trên mạng xã hội trong những ngày gần đây cho thấy mức độ tàn phá nghiêm trọng ở Bakhmut, nơi hàng ngàn cư dân đang sinh sống trong tình trạng không có điện và nước máy.

Tuy nhiên, theo CNN, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine lên tiếng bác bỏ việc để mất quyền kiểm soát bất kỳ lãnh thổ nào, dù thừa nhận các vụ tập kích của người Nga trong khu vực.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm 28/11, Serhii Cherevatyi, phát ngôn viên của quân đội Ukraine ở miền đông cho hay: "Bakhmut vẫn là tâm điểm của giao tranh chính ở Ukraine. Đối phương hành động quyết liệt nhất theo hướng này. Họ tiến hành các vụ tập kích và bắn phá bằng hỏa lực. Trung bình, đối phương tiến hành khoảng 180-200 cuộc tấn công bằng pháo binh mỗi ngày”.


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 29 -11-2022 ( Cập nhật nhiều lần )

xxx

Linh Nga_cuoiduong*************

Rộ tin Mỹ gửi bom cho Ukraine, ông Zelensky cảnh báo đợt tập kích mới từ Nga


Trang The Guardian dẫn lời ba nguồn tin giấu tên cho biết, Lầu Năm Góc đang tính đề nghị Tập đoàn quốc phòng Boeing cung cấp cho Ukraine các loại bom chính xác “nhỏ và rẻ”.

Các nguồn tin giấu tên nói rằng, kho khí tài của Mỹ và nhiều quốc gia đồng minh đang dần cạn kiệt trong khi nhu cầu vũ khí của Ukraine ngày càng tăng. Do vậy, đề xuất mà Lầu Năm Góc dành cho Boeing “về bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB) chỉ là một trong nhiều kế hoạch đưa vũ khí mới sản xuất cho Ukraine và những quốc gia đồng minh của Mỹ ở Đông Âu”. 

“GLSDB có thể sẽ được chuyển giao cho Ukraine sớm nhất vào mùa xuân 2023. Nó bao gồm bom dẫn đường chính xác GBU-39 cùng động cơ tên lửa M26, những thứ phổ biến trong kho khí tài của Mỹ”, các nguồn tin giấu tên nói. 

Các quả bom dẫn đường chính xác GBU-39 được xếp ngay ngắn. Ảnh: Không quân Mỹ 

Theo hãng tin Reuters, phát ngôn viên Boeing đã từ chối trả lời khi được hỏi về tính xác thực của thông tin trên. Trong khi đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Tim Gorman chỉ tuyên bố rằng, Mỹ và đồng minh “đang xác định và xem xét những hệ thống khí tài phù hợp nhất có thể gửi cho Kiev”.

The Guardian nhận định, Mỹ trước đây từng nhiều lần từ chối chuyển giao cho Ukraine Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (Army Tactical Missile System/ATACMS) với tầm bắn lên tới 300km. Tuy nhiên nếu GLSDB, với tầm bắn chỉ 150km, được Washington viện trợ cho Kiev, thì lực lượng vũ trang Ukraine sẽ có thể tấn công nhiều mục tiêu quan trọng nằm sâu bên trong khu vực mà quân đội Nga kiểm soát.

Ông Zelensky cảnh báo đợt tập kích mới từ Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, nước này sẽ sớm phải đối mặt với nhiều đợt tập kích mới bằng tên lửa từ Nga.

“Chúng tôi hiểu rằng đối phương đang chuẩn bị cho những đòn tấn công mới. Chúng tôi biết chắc điều đó, và quân đội Nga sẽ không ngừng lại chừng nào họ còn tên lửa. Thật tiếc là như vậy. Tình hình trong tuần tới sẽ có thể khó khăn, và lực lượng vũ trang Ukraine đang chuẩn bị. Chúng tôi đang chuẩn bị cho mọi tình huống”, trang President.gov.ua dẫn lời ông Zelensky nói đêm 27/11.

Theo ông Zelensky, tiền tuyến hiện vẫn hết sức khó khăn, nhất là tại tỉnh Donetsk. “Chúng tôi đang và sẽ làm mọi thứ trong khả năng để tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ của Ukraine”.

Thông tin được Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine công bố sáng nay (28/11) cho biết, các đơn vị quân đội Ukraine triển khai tại tỉnh Donetsk trong 24 giờ qua đã đẩy lui nhiều hướng tiến công của binh sĩ Nga tại nhiều thành phố và thị trấn như Bakhmut, Andriivka, Opytne, Vodiane…


*************

Nghi vấn Nga đưa tên lửa tới Belarus


Nghi vấn Nga đưa tên lửa tới Belarus  - 1

Hệ thống tên lửa đất đối không Tor-M2 (Ảnh: Tass).

Truyền thông Ukraine dẫn thông tin từ Belarusian Hajun, một nhóm độc lập chuyên theo dõi hoạt động của vũ khí Nga, hôm 28/11 cho biết Nga có thể đã chuyển lô thiết bị quân sự lớn tới Belarus, trong đó bao gồm ít nhất 15 hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2 và 10 đơn vị thiết bị kỹ thuật.

Theo các nhân viên đường sắt Belarus, đây không phải lô thiết bị quân sự cuối cùng của Nga được đưa tới Belarus.

Trước đó, ông Yurii Ihnat, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine, thông báo Nga được cho là đã triển khai tên lửa Iskander và hệ thống phòng không S-400 tới quốc gia đồng minh thân cận Belarus. Đồng thời, quan chức Ukraine nói rằng, Nga hiện không cần tới S-300 để bảo vệ không phận Belarus nên họ quyết định chuyển các tổ hợp này sang vùng Donbass ở miền Đông Ukraine. Hồi tháng 6, Nga tuyên bố sẽ chuyển cho Belarus các hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 27/11 cáo buộc, Nga dường như đang lên kế hoạch chuyển một số đơn vị và nhân sự đang đóng tại Belarus tới các vùng lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát ở Ukraine. Phía Ukraine nhận định, lực lượng Nga tác chiến trong các vùng lãnh thổ do Moscow đang kiểm soát sẽ được củng cố khi Nga chuyển các đơn vị từ lãnh thổ Belarus sang.

Nga chưa lên tiếng về tuyên bố từ phía Ukraine.

Thông tin này diễn ra trong bối cảnh cả Nga và Ukraine đều đối mặt với thương vong về mặt quân số sau hơn 9 tháng chiến sự và mùa đông khắc nghiệt đang tới gần.

Căng thẳng giữa Nga, Belarus với Kiev và phương Tây leo thang dồn dập trong thời gian qua khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ cuối tháng 2. Belarus xác nhận họ đã tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhưng không điều quân tham chiến trực tiếp.

Belarus khẳng định, mục tiêu quan trọng nhất của nước này là ngăn chặn xung đột lan sang lãnh thổ Belarus, đồng thời bảo vệ người dân nước này khỏi nguy cơ bị tấn công từ các quốc gia không thân thiện trong khu vực.

Tháng trước, Belarus tuyên bố thành lập lực lượng quân sự liên hợp với Nga nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ phía NATO ở biên giới phía tây. Ukraine kêu gọi Belarus không tham gia vào chiến sự của Nga, cảnh báo sẽ đáp trả nếu kịch bản trên xảy ra.

Belarus có chung đường biên giới dài 1.085km với Ukraine và cách thủ đô Ukraine tại điểm gần nhất chưa đầy 100km. Belarus cũng là đồng minh thân cận của Nga, từng cho Nga triển khai hàng chục nghìn binh sĩ diễn tập quân sự không lâu trước khi Moscow mở chiến dịch ở Ukraine.

Cuối tháng 10, Belarus thông báo 9.000 binh sĩ Nga và khoảng 170 xe tăng được triển khai tới Belarus như một phần lực lượng quân sự hiệp đồng giữa hai nước. Giới chức Belarus khẳng định, nhiệm vụ của lực lượng hiệp đồng với Nga chỉ là phòng thủ và bảo vệ biên giới.


**************

Tin thế giới 29-11: Nga phản ứng ngoại giao với Na Uy; Siêu núi lửa Hawaii phun trào


Tin thế giới 29-11: Nga phản ứng ngoại giao với Na Uy; Siêu núi lửa Hawaii phun trào - Ảnh 1.

Các thành viên quân đội Na Uy tham gia cuộc tập trận quân sự mang tên "Phản ứng lạnh 2022", quy tụ khoảng 30.000 binh sĩ từ các quốc gia thành viên NATO cùng với Phần Lan và Thụy Điển, gần Bjerkvik ở Vòng Bắc Cực, Na Uy hồi tháng 3 - Ảnh: REUTERS

* Nga triệu đại sứ Na Uy sau khi nhiều người Nga bị bắt. Theo Hãng tin AFP, ngày 28-11, Matxcơva đã triệu tập đại sứ Na Uy sau khi nhiều người Nga bị bắt giữ và xét xử ở quốc gia Bắc Âu này vì sử dụng máy bay không người lái (drone).

Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đã nói với Đại sứ Na Uy tại Nga Robert Kvile rằng Oslo nên ngừng ngược đãi "công dân Nga trên cơ sở quốc tịch của họ".

Tuần trước, một người đàn ông Nga bị kết án 90 ngày tù ở Na Uy vì điều khiển drone trên lãnh thổ Na Uy, vi phạm lệnh cấm vốn được thông qua để đáp trả chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Gần chục người Nga cũng bị bắt ở Na Uy những tuần gần đây vì vi phạm lệnh cấm bay hoặc lệnh cấm chụp ảnh các địa điểm được coi là nhạy cảm, khi Na Uy tăng cường an ninh quanh cơ sở hạ tầng chiến lược.

* Nga đang "xoay trục" sang các thị trường mới trong bối cảnh khủng hoảng thương mại quốc tế. Đó là thông tin được Tổng thống Nga Vladimir Putin cung cấp tại một diễn đàn hợp tác liên khu vực với Kazakhstan vào ngày 28-11, theo Hãng tin Tass.

"Sự chú ý đặc biệt đang được dành cho việc phát triển cơ sở hạ tầng vận tải và hậu cần chung, loại bỏ các biện pháp hạn chế vốn cản trở trao đổi thương mại và đầu tư. 

Điều này đặc biệt quan trọng hiện nay, do thương mại quốc tế đang gặp khủng hoảng. Xem xét điều này, Nga đang thực hiện các biện pháp quy mô lớn để chuyển hướng hoạt động xuất nhập khẩu sang các thị trường mới" - ông Putin nói.

* Người Ukraine không ký hợp đồng với Nga bị cấm làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ngày 28-11, quân đội Ukraine cáo buộc Matxcơva đã cấm các kỹ thuật viên Ukraine nào từ chối ký hợp đồng với Công ty năng lượng nguyên tử Rosatom của Nga bước vào nhà máy điện hạt nhân rộng lớn Zaporizhzhia mà lực lượng Nga đã kiểm soát từ hồi tháng 3. Hiện tại phía Nga chưa lên tiếng, theo Hãng tin Reuters.

Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu này vẫn được vận hành bởi các kỹ thuật viên người Ukraine trong suốt cuộc chiến mặc dù nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Tin thế giới 29-11: Nga phản ứng ngoại giao với Na Uy; Siêu núi lửa Hawaii phun trào - Ảnh 3.

Hình ảnh do USGS công bố vào ngày 28-11 cho thấy dung nham trong miệng núi lửa Mauna Loa ở Hawaii. Núi lửa này phun trào lần đầu tiên sau gần 40 năm - Ảnh: AFP/USGS

* Núi lửa đang hoạt động lớn nhất thế giới phun trào lần đầu tiên sau gần 40 năm. Theo Hãng tin Reuters, Mauna Loa - ngọn núi lửa đang hoạt động lớn nhất trên thế giới ở Hawaii (Mỹ), bắt đầu phun trào trở lại vào đêm chủ nhật 27-11 theo giờ địa phương (sáng 28-11 theo giờ Việt Nam), lần đầu tiên kể từ năm 1984, chấm dứt thời kỳ "ngủ yên" dài nhất trong lịch sử được ghi nhận của núi lửa này.

Bầu trời đêm phía trên hòn đảo lớn nhất của Hawaii phát sáng một màu đỏ như địa ngục khi dung nham nóng, sáng phun ra từ đỉnh núi lửa vào khoảng 23h30 khuya 27-11 (giờ địa phương). Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), hiện tại dòng dung nham vẫn giới hạn trong khu vực đỉnh núi và chưa đe dọa người dân Hawaii sống dưới chân núi.

* Ireland phạt Công ty Meta 275 triệu USD. Ngày 28-11, Ủy ban Bảo vệ dữ liệu (DPC) của Ireland đã phạt Meta - công ty mẹ của Facebook - số tiền 265 triệu euro (275 triệu USD) sau khi thông tin chi tiết của hơn nửa tỉ người dùng bị rò rỉ trên một trang web liên quan tin tặc, theo Hãng tin AFP.

DPC cho biết họ đã đưa ra quyết định nói trên theo sau "quy trình điều tra toàn diện, trong đó có việc hợp tác với tất cả các cơ quan giám sát và bảo vệ dữ liệu khác trong EU".

* Trung Quốc hoãn thi công chức và nhiều kỳ thi khi số ca COVID-19 trong ngày vượt 40.000. Theo Thời báo Hoàn Cầu ngày 28-11, kỳ thi tuyển công chức quốc gia của Trung Quốc - dự kiến diễn ra vào ngày 3 và 4-12, với hơn 2,5 triệu người đăng ký vào 37.100 vị trí trống - đã bị hoãn và chưa lên lịch thi mới. 

Một số kỳ thi và hoạt động khác cũng đã bị hoãn khi số ca bệnh COVID-19 hằng ngày của Trung Quốc vượt mốc 40.000 vào hôm 27-11.

* 8 thường dân thiệt mạng khi khách sạn Somalia bị vây hãm nhiều giờ. Theo Hãng tin AFP, ngày 28-11, lực lượng an ninh Somalia đã giúp chấm dứt cuộc vây hãm kéo dài hàng giờ do các chiến binh nhóm Al-Shabaab có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tiến hành. 

Các phần tử nổi dậy này đã giết chết 8 thường dân sau khi xông vào khách sạn Villa Rose - khách sạn nổi tiếng với các chính trị gia và quan chức chính phủ - ở thủ đô Mogadishu.

* Mỹ cảnh báo các thành phố bang California chuẩn bị cho năm hạn hán thứ 4. Ngày 28-11, các nhà quản lý nước liên bang của Mỹ kêu gọi nhiều thành phố và người sử dụng công nghiệp ở bang California chuẩn bị đối mặt năm hạn hán thứ 4. Họ cảnh báo về "các hành động duy trì" có thể diễn ra khi tình trạng hạn hán tiếp tục bất chấp những cơn mưa sớm, theo Hãng tin Reuters.

Cục Khai hoang Mỹ cho biết lượng nước dự trữ đang gần mức thấp lịch sử tại các hồ chứa mà cơ quan này vận hành ở bang California - những hồ chứa phục vụ "vựa lúa" thung lũng Trung tâm California cũng như các thành phố Sacramento và San Francisco.

Đi nghĩa vụ quân sự ở Nga

nghia vu

Lính nghĩa vụ Nga ngồi bên trong tàu hỏa chào tạm biệt người thân ở thành phố Omsk, tây nam Siberia (Nga) hôm 27-11, trước khi khởi hành đến đơn vị đồn trú - Ảnh: REUTERS


***********

LHQ nói tình hình ‘nguy cấp’ ở nam Ukraine, Kiev bác tin Nga bao vây miền đông


Liên Hợp Quốc tuyên bố, tình hình ở các thành phố Mykolaiv và Kherson ở miền nam Ukraine vẫn "thảm khốc" và "nguy cấp".

Phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc (LHQ) Stéphane Dujarric hôm 28/11 cho biết, điều phối viên nhân đạo Denise Brown đã đến thăm Mykolaiv và Kherson cuối tuần qua. Ông Brown báo cáo rằng, những người sơ tán khỏi Kherson sẽ đến Mykolaiv, trong bối cảnh gần 250.000 người ở Mykolaiv cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu điện, nước và nhiệt sưởi ấm giữa mùa đông buốt giá.

Người dân ở Mykolaiv đang phải dùng các chai nhựa đi xách nước từ một bể chứa công cộng về dùng. Ảnh: AP

CNN dẫn lời ông Dujarric nói, nhà chức trách Ukraine đã thiết lập một số điểm sưởi ấm ở Mykolaiv để trợ giúp người dân. Các nhân viên cứu trợ đang cung cấp vật tư và máy phát điện để giúp những nơi này hoạt động. Ở Kherson, LHQ hy vọng, với sự hỗ trợ của chính quyền, tổ chức có thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản của những người ở lại thành phố nếu duy trì được mức viện trợ tương tự 2 tuần qua.

"Tuy nhiên, tình hình về điện, nước và sưởi ấm vẫn rất nghiêm trọng, mặc dù nguồn cung cấp điện đang dần được khôi phục", ông Dujarric nói thêm.

Các nhà tài trợ đã cung cấp 3,1 tỷ USD viện trợ nhân đạo cho Ukraine thông qua LHQ trong năm nay. Song, ông Dujarric tin việc tiếp tục tài trợ rất quan trọng để duy trì tình hình hoặc phản ứng, đặc biệt là trong những tháng mùa đông.

Ukraine áp cắt điện khẩn cấp

Nhà chức trách Ukraine tuyên bố, họ buộc phải cắt điện khẩn cấp thường xuyên ở nhiều khu vực khắp cả nước vì chưa thể khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng bị tàn phá do các cuộc tấn công của Nga.

Nhiều khu vực ở thủ đô Kiev đang bị cắt điện do cơ sở hạ tầng năng lượng bị tàn phá. Ảnh: AP

Trong một tuyên bố ngày 28/11, Ukrenergo, nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukraine cho biết, các máy phát tại nhiều nhà máy điện đã phải ngưng hoạt động khẩn cấp, giữa lúc nhu cầu điện tăng cao do trời mùa đông có tuyết rơi ở thủ đô Kiev và những nơi khác.

Reuters trích dẫn lời đại diện Ukrenergo nói, mức thâm hụt công suất điện của hệ thống lưới điện quốc gia Ukraine hiện là 27%. Công ty này cáo buộc 7 làn sóng tập kích bằng tên lửa của các lực lượng Moscow thời gian qua là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này.

Ukrenergo hy vọng, thâm hụt nguồn cung điện năng sẽ giảm xuống khi các tổ máy phát điện được sửa chữa và trở lại vận hành bình thường.

DTEK, nhà sản xuất điện tư nhân lớn nhất Ukraine, thông báo sẽ giảm 60% lượng điện cung cấp cho các khách hành ở Kiev, nơi nhiệt độ đang dao động quanh mức 0 độ C. Trong số nguồn cung còn lại, việc cung cấp điện cho các cơ sở hạ tầng thiết yếu như bệnh viện, các trạm bơm nước và sưởi ấm chiếm tới 58%.

Công ty tiết lộ sẽ cố gắng cung cấp điện cho mỗi khách hàng ở thủ đô trong khoảng 2 – 3 giờ/ngày.

Kiev bác tin Nga bao vây thành phố miền đông Bakhmut

Bệ phóng tên lửa đa năng Grad của quân đội Ukraine đang nhắm bắn vào các vị trí của quân Nga ở tiền tuyến gần Bakhmut, Donetsk. Ảnh: AP

Giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra quanh thành phố Bakhmut thuộc vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Các video chia sẻ trên mạng xã hội trong những ngày gần đây cho thấy mức độ tàn phá nghiêm trọng ở Bakhmut, nơi hàng ngàn cư dân đang sinh sống trong tình trạng không có điện và nước máy.

Tuy nhiên, theo CNN, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine lên tiếng bác bỏ việc để mất quyền kiểm soát bất kỳ lãnh thổ nào, dù thừa nhận các vụ tập kích của người Nga trong khu vực.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm 28/11, Serhii Cherevatyi, phát ngôn viên của quân đội Ukraine ở miền đông cho hay: "Bakhmut vẫn là tâm điểm của giao tranh chính ở Ukraine. Đối phương hành động quyết liệt nhất theo hướng này. Họ tiến hành các vụ tập kích và bắn phá bằng hỏa lực. Trung bình, đối phương tiến hành khoảng 180-200 cuộc tấn công bằng pháo binh mỗi ngày”.


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm