(Tân Hoa Xã) – Trung Quốc phát hiện mỏ dầu lớn ở phía đông Biển Đông.
Công ty dầu khí Trung Quốc CNOOC hôm nay, 31/03/2025 nêu rõ trữ lượng
của giếng dầu mới ước tích hơn 100 triệu tấn. Mỏ dầu mang tên Huệ Châu
19-6 (Huizhou 19-6) mới được phát hiện nằm cách thành phố Thâm Quyến,
miền nam Trung Quốc, khoảng 170 km. Tập đoàn dầu khí quốc doanh CNOOC
cho biết giếng khoan thử nghiệm đã đạt sản lượng hàng ngày là 413 thùng
dầu thô và 68.000 mét khối khí tự nhiên.
(NHK/Kyodo News) – Mỹ-Nhật nhất trí tăng cường khả năng răn đe khẩn cấp trước các mối đe dọa từ Trung Quốc. Phát
biểu sau cuộc gặp hôm qua, 31/03/2025, tại Tokyo, với người đồng cấp
Nhật Bản Gen Nakatani, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Hoa
Kỳ sát cánh cùng Nhật Bản “trước các hành động hung hăng và cưỡng ép của Trung Quốc” và cam kết duy trì “khả năng răn đe mạnh mẽ, sẵn sàng và đáng tin cậy ở Ấn Độ - Thái Bình Dương, bao gồm cả eo biển Đài Loan”.
Ngoài ra, bộ trưởng Mỹ cũng thông báo rằng Lầu Năm Góc đã bắt đầu giai
đoạn đầu tiên của quá trình chuyển đổi các lực lượng Mỹ tại Nhật Bản
thành một bộ chỉ huy lực lượng liên quân, nhằm cải thiện khả năng phối
hợp của quân đội Mỹ với Nhật Bản.
(ABC) - Úc theo dõi tàu nghiên cứu Trung Quốc ngoài khơi bờ biển phía nam. Theo
dữ liệu của các cơ quan hải dương Úc, những ngày gần đây, tàu Tan Suo
Yi Hao tối tân và vận hành một tàu ngầm biển sâu đã đi qua biển Tasman,
giữa New Zealand và Úc, sau đó đi vào eo biển Bass và tiến gần đến bờ
biển ngoài khơi bang Victoria sau khi hoàn thành các cuộc khảo sát chung
với New Zealand. Trả lời báo chí ngày 31/03/2025, thủ tướng Anthony
Albanese cho biết là không muốn tàu của Trung Quốc « ở đây » - gần vùng biển Úc, nhưng cho rằng con tàu không vi phạm luật pháp quốc tế.
(AFP) – Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến tiếp ngoại trưởng Trung Quốc. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay, 31/03/2025, ca ngợi Vương Nghị và Putin là “haingười bạn và đối tác tốt”
và cho biết tổng thống Putin mong đợi một cuộc gặp song phương trong
chuyến thăm Matxcơva của ông Vương Nghị, dự kiến kéo dài từ thứ Hai
đến thứ Tư, 02/04.
(AFP) – Thụy Điển thông báo viện trợ 1,5 tỷ euro cho Ukraina. Thông tin được bộ trưởng Quốc Phòng Pal Jonson đưa ra trong cuộc họp báo hôm nay, 31/03/2025. Ông Jonson cho biết : “Chúng
tôi muốn gửi thông điệp rằng chúng tôi đang tăng cường hỗ trợ cho
Ukraina. Có những lý do chính đáng để làm điều này trước tình hình rất
nghiêm trọng hiện nay ở Ukraina.” Đây là khoản hỗ trợ lớn nhất mà Thụy Điển dành cho Kiev kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraina.
(AFP) - Người dân của khoảng 30 nước châu Âu phải xin phép để vào Anh Quốc. Yêu
cầu này có hiệu lực từ ngày 02/04/2025 và có thể thực hiện thủ tục trực
tuyến trên ứng dụng UK ETA hoặc trên trang web của chính phủ Anh. Lệ
phí ban đầu là 12 euro và sẽ lên thành 19 euro kể từ ngày 09/04. Giấy
phép (ETA) có giá trị hai năm, thời hạn lưu trú tối đa là 6 tháng. Hầu
hết các nước Liên Hiệp châu Âu, trừ Irland, đều phải có giấy này trước
khi đến Anh.
(RFI) – Iran khẳng định sẽ có « phản ứng cứng rắn » trước lời đe dọa đánh bom của TT Mỹ. Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, hôm nay, 31/03/2025, đã cảnh báo về « phản ứng kiên quyết »
từ phía Iran nếu nước này bị tấn công. Tuyên bố được đưa ra sau khi
tổng thống Mỹ Donald Trump, trong cuộc phỏng vấn với kênh NBC đăng hôm
Chủ Nhật, đã đe dọa sẽ thực hiện các cuộc đánh bom nếu hai bên thất bại
trong việc thảo luận về vấn đề hạt nhân.
(AFP) – Thủ tướng Israel bổ nhiệm tân giám đốc Shin Bet. Ngày
31/03/2025, ông Eli Sharvit, cựu chỉ huy Hải Quân, được thủ tướng
Benjamin Netanyahu bổ nhiệm đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia bất chấp
quyết định sa thải người tiền nhiệm là Ronen Bar đã bị Tòa Án tối Cam
đình chỉ tạm thời trong khi chờ tổ chức điều trần để xem xét kháng cáo
vào ngày 08/04.
(AFP) - Mỹ : Elon Musk vận động cho thẩm phán bảo thủ ứng viên vào Tòa Án Tối Cao bang Wisconsin. Ngày
30/03/2025, tỉ phú Mỹ đội mũ hình miếng pho-mát đặc sản của Wisconsin
đến buổi mit-tinh tại Green Bay để cổ vũ cho thẩm phán Brad Schimel,
người sẽ phải giành ghế ở Tòa Án Tối Cao Wisconsin với thẩm Susan
Crawford, được đảng Dân Chủ ủng hộ, vào ngày 02/04. Trước đó, Elon Musk
trả tiền cho những người ký vào đơn kiến nghị và sẽ tặng hai người được
bốc thăm trúng thưởng mỗi người một triệu đô la. Bị chỉ trích mua phiếu,
luật sư của nhà tỉ phú cho rằng thân chủ chỉ thực hiện quyền tự do ngôn
luận. Các công tố viên không thể đưa ra bằng chứng và tòa án đã phải từ
chối ra phán quyết.
(Reuters) – Công ty Trung Quốc ra mắt chương trình trí tuệ nhân tạo miễn phí.
Chương trình mang tên AutoGLM Rumination do công ty Zhipu AI phát triển
đã được cho ra mắt hôm nay, 31/03/2025. Zhipu thông báo sẽ cung cấp
miễn phí chương trình này thông qua các kênh chính thức của công ty, bao
gồm trang web và ứng dụng di động. Tác nhân AI này có thể thực hiện
nghiên cứu chuyên sâu, lập kế hoạch du lịch, viết báo cáo nghiên cứu,
v.v.
(Reuters) – Tổng thống Mỹ tin tưởng thỏa thuận với TikTok sẽ được hoàn thành trước hạn. Phát biểu tối qua, 30/03/2025, Donald ông Trump cho biết thêm rằng có rất nhiều doanh nghiệp Mỹ “quan tâm tới TikTok” và ông “muốn thấy ứng dụng này vẫn được tồn tại”.
Trước đó hồi tháng 1, tổng thống Mỹ đã yêu cầu TikTok phải bán lại cho
một doanh nghiệp Mỹ trước ngày 05/04/2025, nếu không muốn bị cấm tại Hoa
Kỳ vì lý do an ninh quốc gia.
(Le Figaro) - TikTok Shop được hoạt động tại Pháp. Từ
ngày 31/03/2025, khoảng 25 triệu người sử dụng TikTok tại Pháp có thể
mua các sản phẩm tìm được trên mạng xã hội Trung Quốc mà không cần phải
rời khỏi ứng dụng và chỉ cần vài thao tác. Sự xuất hiện của TikTok Shop
được coi là một « cuộc cách mạng nhỏ » trong thương mại trực
tuyến ở châu Âu nhưng sẽ bị Liên Hiệp Châu Âu giám sát chặt chẽ trong
khuôn khổ kiểm soát các nền tảng thương mại điện tử. Sau thành công ở
Mỹ, Việt Nam, Malaysia, Singapore, TikTok Shop tiếp tục chinh phục thị
trường châu Âu, sau khi đã có mặt ở Anh, Tây Ban Nha, Ireland và sắp tới
sẽ là Đức và Ý.
(AFP) - Pháp : Lãnh đạo đảng cực hữu RN bị kết án 4 năm tù và 5 năm mất quyền tranh cử. Ngày 31/03/2025, Tòa Hình sự Paris kết án bà Marine Le Pen vì « đóng vai trò trung tâm » trong
hệ thống biển thủ ngân sách của Nghị Viện Châu Âu. Bà Marine Le Pen,
nguyên chủ tịch đảng RN, chủ tịch nhóm dân biểu RN tại Quốc Hội, từng ba
lần ra tranh cử tổng thống và hai lần vào vòng hai, bị cáo buộc sử dụng
4 trợ lý giả trong thời gian làm nghị sĩ châu Âu (2004-2017). Họ được
Nghị Viện Châu Âu trả lương nhưng làm các nhiệm vụ liên quan đến quản lý
đảng của bà Le Pen. Ngoài ra, 8 nghị sĩ châu Âu và 12 trợ lý nghị sĩ
châu Âu của đảng FN, cũng bị kết án từ 6 tháng đến hai năm tù vì các
hành vi trong khoảng thời gian từ năm 2004-2016, gây thiệt hại khoảng
4,1 triệu euro. Đảng Tập Hợp Dân Tộc bị phạt 2 triệu euro.
(Nikkei Asia) - Honda Motor ra mắt xe máy điện đầu tiên ở Việt Nam. Xe
máy ICON e tay ga sẽ được bán từ tháng 04/2025 với giá 29 triệu đồng,
không bao gồm pin. Được sản xuất tại nhà máy ở tỉnh Vĩnh Phúc, miền bắc
Việt Nam, xe có tốc độ tối đa 49 km/giờ, kích thước nhỏ hơn một chút so
với xe Vision. Honda ICON E được hãng Nhật Bản định hướng đến nhóm khách
học sinh, sinh viên vì theo quy định hiện hành, người điều khiển xe có
động cơ dưới 50 phân khối không cần bằng lái.
(AFP) – Tàu cao tốc Paris-Milan trở lại hoạt động sau 19 tháng gián đoạn vì lở đất. Hai
chuyến tàu đầu tiên đã được khởi hành vào sáng nay, 31/03/2025, từ thủ
đô Paris. Thời gian hành trình là hơn bảy giờ. Công ty đường sắt Pháp
SNCF cho biết sẽ cho chạy ba chuyến khứ hồi mỗi ngày, tương đương với
“2.000 chỗ ngồi”. Từ ngày mai, 01/04, tàu Ý Trenitalia cũng quay lại
khai thác tuyến đường này.
(AFP) – Tập đoàn Mỹ SpaceX tiến hành chương trình không gian có người đầu tiên lên hai cực Trái Đất. Tàu
Dragron chở 4 phi hành gia sẽ được phóng từ tên lửa Falcon 9 vào lúc 19
giờ 46 (giờ địa phương) ngày 31/03/2025 từ Trung tâm Không gian
Kennedy, bang Floriad, Mỹ. Chương trình mang tên Fram2, tưởng nhớ con
tàu được dùng để khám phá cực Trái đất vào thế kỷ 19, và kéo dài 4 ngày.
Để chuẩn bị cho chuyến công tác, đội bay đã tập huấn trong 8 tháng,
trong đó có một mùa đông ở bang Alaska. Theo trưởng đoàn Chun Wang, phi
hành đoàn « mong muốn mang kiến thức và dữ liệu mới về để thúc đẩy hoạt động thám hiểm không gian trong tương lai ».
*********
Vụ thiếu nữ 17 tuổi mang thai hộ chấn động dư luận Trung Quốc
Vụ
việc một cô gái 17 tuổi mang thai hộ cho người đàn ông 50 tuổi để đổi
lấy 124.000 USD đang gây phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc, làm dấy lên
tranh cãi về tính hợp pháp và đạo đức của hoạt động mang thai hộ tại
nước này.
Khi mang thai, cô gái chỉ mới 16 tuổi - Ảnh: SCMP
Theo báo South China Morning Post
hôm 31-3, vụ việc một cô gái Trung Quốc 17 tuổi hiến trứng và mang thai
hộ cho người đàn ông 50 tuổi để nhận khoản tiền 900.000 nhân dân tệ
(124.000 USD) đã gây phẫn nộ trong dư luận nước này.
Ngày 24-3,
nhà hoạt động chống buôn người Shangguan Zhengyi đã tiết lộ trên mạng xã
hội vụ việc một cô gái 17 tuổi, người dân tộc Di, tham gia chương trình
mang thai hộ thông qua một cơ quan ở Quảng Châu, miền nam Trung Quốc.
Cô
gái, sinh tháng 5-2007, đến từ châu tự trị Lương Sơn (Tứ Xuyên), đã
sinh đôi hai bé trai vào ngày 2-2 tại Quảng Đông. Khi phôi được cấy
ghép, cô mới 16 tuổi.
Cha của cặp song sinh là ông Long, 50 tuổi,
quê ở Giang Tây. Nhà hoạt động Zhengyi công bố giấy khai sinh, hợp đồng
mang thai hộ và các tài liệu liên quan, cho thấy ông Long đã ký với Công
ty thiết bị y tế Quân Lan Quảng Châu, chi trả 730.000 nhân dân tệ
(khoảng 100.000 USD), yêu cầu mang thai song sinh nam. Hợp đồng ghi rõ
cô gái cũng là người hiến trứng.
Do chưa kết hôn, ông Long bị cáo buộc đã mạo danh cô gái là vợ mình để làm giấy khai sinh và đăng ký hộ khẩu cho hai đứa trẻ.
Dù
ông Long được cho là đã chi hơn 124.000 USD cho dịch vụ mang thai hộ,
nhiều người đặt câu hỏi liệu cô gái trẻ thực sự nhận được bao nhiêu
trong số tiền đó.
Dư luận Trung Quốc đã rất bức xúc trước sự việc này.
"Đọc
tin này khiến lòng tôi quặn thắt. Là một người mẹ, tôi biết việc mang
thai gây đau đớn và kiệt sức đến thế nào. Con gái tôi sinh năm 2008, và
giờ đây một đứa trẻ sinh năm 2007 đã phải làm mẹ. Vụ việc này cần phải
được điều tra đến cùng", một người để lại bình luận.
Trước làn sóng phẫn nộ từ công chúng, Ủy ban Y tế thành phố Quảng Châu cho biết họ đang điều tra vụ việc.
Trung Quốc hiện chưa có luật cấm mang thai hộ một cách toàn diện, nhưng nhiều quy định của chính phủ nghiêm cấm hoạt động này.
Luật
sư Ngô Chấn Hoa (Công ty luật Yedi, Bắc Kinh) cho biết công ty môi giới
mang thai hộ có thể đã vi phạm tội kinh doanh trái phép và cung cấp
dịch vụ y tế bất hợp pháp.
Việc tổ chức trẻ vị thành niên mang
thai hộ còn có thể liên quan đến buôn bán phụ nữ, trẻ em hoặc cố ý gây
thương tích. Ông cũng cảnh báo rằng hành vi làm giả giấy tờ và hộ khẩu
vi phạm luật, còn khách hàng nam có thể bị xem là đồng phạm.
************
Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc đoàn kết ứng phó thuế quan của ông Trump
Tài
khoản Weibo có liên kết với Đài CCTV (Trung Quốc) đăng tải thông tin
trên sau cuộc họp giữa bộ trưởng thương mại ba nước trước khi ông Trump
ra tuyên bố về thuế đối ứng.
Hình ảnh tại phòng giao dịch của một ngân hàng tại Seoul, Hàn Quốc ngày 31-3 - Ảnh: YONHAP
Ngày
31-3, tài khoản mạng xã hội Yuyuan Tantian có liên kết với Đài CCTV
đăng thông tin cho biết Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đồng ý cùng
nhau ứng phó thuế quan của Mỹ, Hãng tin Reuters đưa tin.
Thông tin này được đưa ra sau khi ba nước hôm 30-3 tổ chức một cuộc đối thoại kinh tế đầu tiên sau 5 năm.
Cuộc
gặp này giữa các bên nhằm tìm cách tạo thuận lợi cho thương mại khu
vực, khi các cường quốc xuất khẩu hàng đầu châu Á này đang đứng trước
nhiều nguy cơ liên quan các áp đặt thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald
Trump.
Theo tài khoản Weibo Yuyuan Tantian, Nhật Bản và Hàn Quốc
đang tìm cách nhập khẩu nguyên liệu bán dẫn từ Trung Quốc, trong khi
Trung Quốc cũng quan tâm đến việc mua các sản phẩm chip từ Nhật Bản và
Hàn Quốc.
Theo đó, ba bên đều nhất trí tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng và tham gia nhiều hơn vào đối thoại về kiểm soát xuất khẩu.
Theo
Reuters, một tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp hôm 30-3 cho hay bộ
trưởng thương mại ba nước đã đồng ý "hợp tác chặt chẽ để đàm phán toàn
diện và cấp cao" về thỏa thuận thương mại tự do Hàn Quốc - Nhật Bản -
Trung Quốc nhằm thúc đẩy "thương mại khu vực và toàn cầu".
Bộ
trưởng các cường quốc kinh tế này đã họp lại trước ngày 2-4, thời điểm
ông Trump tuyên bố sẽ thông báo về mức thuế đối ứng đối với nhiều quốc
gia.
Cho đến nay, ông Trump đã áp đặt mức thuế mới 20% đối với
hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, khôi phục hoàn toàn mức thuế 25% đối với
thép và nhôm nhập khẩu trên toàn cầu, cũng như áp thuế 25% đối với hàng
nhập khẩu từ Canada và Mexico.
Thị trường Hàn Quốc phản ứng trước thuế đối ứng
Ngày
31-3, chứng khoán Hàn Quốc ghi nhận giảm 3% xuống mức thấp nhất trong
vòng 2 tháng qua, trước thời điểm ông Trump công bố các khoản thuế nhập
khẩu mới.
Chỉ số giá cổ phiếu tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) giảm 76,86
điểm xuống mức đóng cửa là 2.481,12, đánh dấu mức đóng cửa thấp nhất kể
từ ngày 3-2.
*******************
Tỷ phú Elon Musk thừa nhận 'tặng' 1 triệu USD cho cử tri để thu hút sự chú ý
Việt Dũng
3–4 minutes
Theo
The Hill, tỷ phú công nghệ Elon Musk hôm 30/3 đã trao 2 tấm séc trị giá
1 triệu USD cho 2 cử tri Nicholas Jacobs và Ekaterina Diestler ở thành
phố Green Bay, bang Wisconsin.
Đây là 2 cử tri được chọn ngẫu
nhiên trong số những người đã ký tên vào biên bản phản đối các "thẩm
phán hoạt động", thuật ngữ được các đảng viên Cộng hòa dùng để chỉ những
thẩm phán có phán quyết bất lợi cho chính sách của Tổng thống Trump.
Ngoài 2 phần thưởng lớn, ông Musk cũng sẽ tặng 100 USD cho tất cả mọi
người ký tên vào biên bản.
"Tôi trao những tấm séc này chỉ để thu
hút sự chú ý. Khi tôi làm điều này, các kênh thông tin truyền thống
dường như 'phát cuồng' và tôi sẽ được lên trang nhất ở mọi nơi. Thực sự
đây là cách rẻ và hiệu quả. Nếu tôi trả tiền cho các đơn vị truyền thông
để có được sự phủ sóng tương tự, tôi sẽ tốn gấp 10 lần. Ngoài ra, việc
đó cũng thú vị", ông Musk phát biểu.
Tỷ phú Elon Musk lý giải lý do tặng 2 tấm séc trị giá 1 triệu USD. Video: X/cb_doge
Giới
quan sát cho hay, hành động của ông Musk là cách để tạo hiệu ứng truyền
thông, giúp cử tri ở Wisconsin tập trung hơn vào cuộc bầu cử thẩm phán
tối cao tại bang này.
Ông Musk được cho là người ủng hộ thẩm phán
Cộng hòa Brad Schimel, một người theo xu hướng bảo thủ. Trong khi đối
thủ chính của ông Schimel là thẩm phán Susan Crawford thuộc đảng Dân
chủ.
Cuộc đua vào vị trí cao nhất ở Tòa án Tối cao Wisconsin đã
trở thành cuộc bầu cử thẩm phán liên bang đắt đỏ nhất lịch sử Mỹ, khi
tổng số tiền vận động đã vượt quá 80 triệu USD và có thể chạm mốc 100
triệu USD trong ngày bỏ phiếu 1/4.
Ngoài việc thu hút thành công
sự chú ý của truyền thông, chiến dịch "tặng tiền" của ông Musk, lãnh đạo
Bộ Hiệu quả chính phủ Mỹ (DOGE) cũng nhận được sự chú ý ở tòa án. Cách
đây không lâu, Tổng chưởng lý Wisconsin Josh Kaul đã yêu cầu tòa án bang
chặn hành động của ông Musk, vì cho rằng việc này vi phạm luật bầu cử.
***********
Động đất tại Myanmar: Hơn 2.000 người chết, hết giờ vàng tìm kiếm người sống sót
72
giờ sau thảm họa được cho là thời gian vàng để giải cứu các nạn nhân
sống sót trong động đất, nhưng số người còn sống được tìm thấy ở Myanmar
chỉ đếm trên đầu ngón tay, với dự báo số thương vong còn tăng.
Lực
lượng cứu hộ tiến hành hoạt động tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường một
tòa nhà sụp đổ sau động đất tại Mandalay, Myanmar ngày 31-3 - Ảnh:
REUTERS
Tối 31-3 (giờ Việt Nam), Hãng tin
AFP dẫn nguồn tin từ chính quyền quân sự Myanmar đưa tin số người chết
trong trận động đất vừa qua tại nước này đã lên đến 2.056 người.
Trong
khi truyền thông thế giới vẫn đang tích cực tìm kiếm thông tin về những
trường hợp giải cứu thành công các nạn nhân còn sống từ đống đổ nát,
thời gian vàng để phát hiện những người sống sót được cho là đã qua đi,
khi đã gần 4 ngày kể từ khi thảm họa xảy ra.
Theo Tân Hoa xã, lực
lượng cứu hộ Trung Quốc tại Myanmar vừa qua đã giải cứu được 4 người,
trong đó có một phụ nữ mang thai và một bé gái, khỏi những tòa nhà sụp
đổ ở thành phố Mandalay - khu vực gần tâm chấn động đất.Đoàn cứu nạn Bộ
Công an tại Myanmar vừa đưa thi thể bé trai 10 tuổi ra khỏi tòa nhà bị
sập
Theo chính quyền quân sự Myanmar, trận động đất hôm 28-3 đã
khiến ít nhất 2.056 người thiệt mạng và hơn 3.900 người bị thương, trong
đó có gần 300 người khác vẫn đang mất tích.
Số người chết dự kiến còn tăng cao hơn nữa vì nhiều khu vực bị ảnh hưởng do động đất ở Myanmar vẫn đang bị cô lập. Hạ tầng giao thông ở Myanmar sau thảm họa hứng chịu thiệt hại nặng nề.
Là nơi bị ảnh hưởng bởi dư chấn động đất, lực lượng cứu hộ tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) vừa qua đã kéo thêm được một thi thể trong đống đổ nát từ một tòa nhà bị sập.
Tòa
nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước đang trong quá trình xây dựng thì sụp
đổ do các rung chấn xảy ra tại Bangkok hôm 28-3. Số người chết từ vụ
việc tính đến nay đã là 12 người, với 75 người vẫn đang mất tích.
Mặc
dù đã hơn 3 ngày sau trận động đất, chính quyền Bangkok vẫn đang tích
cực triển khai máy quét và chó đánh hơi đến hỗ trợ nỗ lực cứu hộ.
Thống
đốc Bangkok Tavida Kamolvej cho biết lực lượng cứu hộ đang khẩn trương
tìm cách tiếp cận một khu vực có dấu hiệu của sự sống.
Bà Kamolvej
nhận định rằng cơ hội sống sót thực tế của các nạn nhân sẽ giảm dần sau
72 giờ, nhưng khẳng định sẽ không từ bỏ nỗ lực cứu hộ: "Chúng tôi phải
tăng tốc. Chúng tôi sẽ không dừng lại ngay cả sau 72 giờ".
************
Chính trị Pháp : Tương lai bấp bênh của Marine Le Pen
Chính
trị gia phe cực hữu Marine Le Pen bị tước quyền tranh cử tổng thống
Pháp 2027, số phận bấp bênh của di dân tại biên giới Mêhicô-Hoa Kỳ,
Ukraina nằm giữa gọng kìm Nga-Mỹ, hệ lụy của trận động đất kinh hoàng
tại Miến Điện là những chủ đề khiến báo chí Pháp tốn nhiều giấy mực hôm
nay
Chính khách Marine Le Pen tại Paris, Pháp, ngày 31/03/2025.REUTERS - Abdul Saboor
Hai
nhật báo Le Figaro và Libération đều dành trang nhất quan tâm đến tương
lai chính trị của Marine Le Pen, nguyên chủ tịch đảng cực hữu Tập Hợp
Dân Tộc (RN), ba lần ứng viên tổng thống Pháp, trong đó có hai lần vào
vòng 2. Bà Le Pen bị cáo buộc dùng tiền của Nghị Viện Châu Âu thuê các
trợ lý nghị sĩ, nhưng lại làm việc cho đảng RN từ năm 2004 đến năm 2016.
Tờ Le Figaro chạy tựa bài xã luận "Thảm khốc",
nhận định rằng nếu bị kết án, bà sẽ không đủ tư cách tham gia các kỳ
bầu cử trong vòng 5 năm. Phán quyết này sẽ khiến bà không thể ra tranh
cử tổng thống năm 2027, kể cả trong trường hợp kháng cáo. Le Figaro cũng
đề cập đến khả năng xảy ra một "cuộc đảo chính tư pháp" nếu
Marine Le Pen không được ra ứng cử. Nhật báo thiên hữu nêu khả năng bà
sẽ tìm mọi cách lật đổ chính phủ đương nhiệm của thủ tướng François
Bayrou. Le Figaro cũng chỉ trích sự can thiệp quá trớn của ngành tư pháp
đối với chính trị và nhấn mạnh rằng tư pháp không nên chi phối quá
nhiều đời sống chính trị.
Về phần mình, bài xã luận của tờ
Libération tập trung vào các cáo buộc nghiêm trọng nhắm vào Marine Le
Pen và đảng của bà trong vụ biển thủ công quỹ có tính hệ thống phục vụ
lợi ích RN trong giai đoạn 2004-2016. Nhật báo thiên tả nhấn mạnh Marine
Le Pen hoàn toàn biết rõ về những hành vi này và cho rằng cần phải nhắc
lại các sự kiện này, vì chúng làm dấy lên nghi ngờ về tính liêm chính
của một người có tham vọng giữ những chức vụ cao trong bộ máy Nhà nước.
Libération tự hỏi liệu niềm tin vào chính trị có thể được khôi phục hay
không, khi mà niềm tin đã bị tổn hại nghiêm trọng bởi những bê bối kiểu
này. Ngoài ra, tờ báo cũng lưu ý, ngay cả trong trường hợp Marine Le Pen
bị cấm ra ứng cử, phe cực hữu sẽ không hoàn toàn biến mất vì sẽ được
những nhân vật khác tiếp quản. Libération kết luận rằng vấn đề hiện tại
không chỉ liên quan đến tương lai của đời sống chính trị Pháp, mà còn là
tương lai của gia đình Le Pen.
Di dân tuyệt vọng ở biên giới Mêhicô-Hoa Kỳ
Nhìn
sang bên kia Đại Tây Dương, trang nhất của nhật báo Le Monde quan tâm
đến những di dân đến từ Venezuela, Cuba và các quốc gia khác ở châu Mỹ
Latinh đã rời bỏ quê hương từ nhiều năm trước, đang mắc kẹt và tuyệt
vọng tại Mêhicô sau khi chính quyền Donald Trump thắt chặt biên giới Hoa
Kỳ. Những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em này đang phân vân giữa việc
quay lại quê hương hay xin "visa nhân đạo" để ở lại Mêhicô.
Mỗi
sáng có một hàng dài những người đứng chờ trước đại sứ quán Venezuela ở
Mêhicô. Một số người đã rời bỏ quê hương cách đây hơn 10 năm và giờ
đang muốn trở về, nhưng tình hình đã thay đổi kể từ khi Donald Trump
quay lại Nhà Trắng. Nhiều người trong số họ đã từng có kế hoạch di cư
đến Mỹ, nhưng sau khi biên giới bị thắt chặt, họ không còn giải pháp nào
khác. Điển hình là gia đình của Honorio Gutierrez, đã rời quê hương
cách đây 8 năm để tới Colombia và Mêhicô, đặt được lịch hẹn xin tị nạn ở
Mỹ, nhưng cuối cùng bị kẹt lại ở Mêhicô sau khi ứng dụng xin tị nạn CBP
One của Mỹ bị hủy bỏ.
Về phần mình, Osmin Chirinos đã từ bỏ "giấc mơ Mỹ"
sau khi gặp phải những khó khăn trong công việc và cuộc sống nghèo khổ ở
Hoa Kỳ. Osmin cho biết đã làm việc với mức lương rất thấp và sống trong
điều kiện thiếu thốn. Nhiều người khác, như Abraham, một thanh niên
Venezuela 21 tuổi, đã thất bại nhiều lần khi tìm cách vượt biên sang Mỹ
và giờ cảm thấy mệt mỏi, không biết có thể trở về quê hương hay không.
Giờ đây, đại sứ quán Venezuela tổ chức các chuyến bay "nhân đạo"
để đưa di dân về miễn phí, nhưng những người này phải đối mặt với nhiều
trở ngại. Nhiều người không có giấy tờ tùy thân và quá trình hồi hương
lại chậm chạp và phức tạp. Kể từ khi chương trình này được khởi động,
mới chỉ có hai chuyến bay từ Mexico City đến Caracas được thực hiện, đưa
được 553 người về.
Tờ báo cũng chú ý đến những trại tị nạn mà di
dân tạm trú ở ngay trung tâm lịch sử Mexico City, với khoảng 200 người
sống trong lều và những căn nhà nhỏ bằng gỗ. Một số người đã biến những
căn lều của mình thành cửa hàng nhỏ (hiệu cắt tóc, cửa hàng tạp hóa, nhà
hàng) để kiếm sống. Tuy nhiên, khu trại này hiện đang bị đe dọa, có
nguy cơ bị chính quyền thành phố tháo dỡ, mặc dù nhà chức trách chưa xác
nhận thông tin này.
Một số di dân, như một bác sĩ người Cuba, vẫn
biết ơn Mêhicô vì những hỗ trợ mà họ nhận được từ chính quyền nước này,
mặc dù đó không phải là cuộc sống lý tưởng. Nhiều người khác, như một
gia đình người Venezuela, đã phải bán tất cả tài sản để trả tiền cho
chuyến đi của họ từ Cuba.
Le Monde kết luận rằng nhiều người vẫn
còn nung nấu hy vọng đến Mỹ, và họ cũng hy vọng sẽ có những thay đổi
trong chính sách di cư của Hoa Kỳ.
Hệ lụy của động đất tại Miến Điện
Nhìn
sang châu Á, nhật báo Công Giáo La Croix dành trang nhất chú ý đến hệ
lụy của trận đống đất 7,7 độ richter tại Miến Điện khiến hơn 1.600 người
thiệt mạng và khoảng 4.000 người bị thương hôm 28/03 vừa qua. Tình hình
càng trở nên tồi tệ hơn, trong bối cảnh nội chiến tàn phá đất nước,
khiến lực lượng cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các
khu vực bị ảnh hưởng. Thêm vào đó, Miến Điện đang thiếu thốn trầm trọng
cơ sở hạ tầng y tế và đội cứu hộ.
Arun, một giáo viên tiếng Anh
tại Mandalay, một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đã kể
lại trải nghiệm cá nhân sau trận động đất. Anh đã đưa gia đình đến nơi
an toàn trong một lều tạm bợ trước khi tham gia vào các hoạt động cứu
hộ. Anh mô tả một thành phố bị tàn phá nặng nề, với những công trình đổ
sập và hàng nghìn người không còn nhà ở. Theo anh, tình hình đặc biệt
khó khăn vì đất nước không nhận được sự trợ giúp chính thức từ chính
phủ, trong khi chính quyền quân sự phản ứng quá chậm và không cho viện
trợ quốc tế vào.
Trận động đất còn làm hư hại nhiều di tích lịch
sử như hoàng cung của vương triều Miến Điện cuối cùng. Mặc dù cố đô
Yangon dường như bị tàn phá ít hơn, nhưng tình hình ở các vùng nông thôn
xung quanh Mandalay vẫn rất thảm khốc. Hoạt động thông tin liên lạc bị
gián đoạn nghiêm trọng khiến nhà chức trách rất khó đánh giá đầy đủ mức
độ thảm họa.
Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân đạo đã cảnh báo
rằng Miến Điện vốn không hề chuẩn bị sẵn sàng đối phó với một thảm họa
như vậy. Kể từ cuộc đảo chính quân sự ngày 01/02/2021, đất nước đã rơi
vào tình trạng nội chiến, với khoảng 3,5 triệu người buộc phải rời bỏ
nhà cửa. Hệ thống y tế vốn đã yếu kém nay còn bị suy giảm nghiêm trọng
do số lượng lớn nhân viên y tế đã rời đi. Chương trình Lương thực Thế
giới (PAM) đã cảnh báo rằng 15 triệu dân Miến Điện không có đủ lương
thực, trước khi xảy ra động đất.
Một số nhóm nổi dậy, như Lực
lượng Phòng vệ Nhân dân (FDP), đã tuyên bố ngưng bắn trong hai tuần, bắt
đầu từ ngày 30/03 để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu trợ. Nhóm
này đã cam kết sẽ hợp tác với Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính
phủ để tổ chức các trại cứu trợ và chăm sóc y tế tại các khu vực mà họ
kiểm soát.
Ukraina bị bức ép và bòn rút triệt để
Quay trở lại châu Âu, nhật báo kinh tế Les Echos có bài "Ukraina kẹp giữa búa Nga và đe Mỹ".
Điện
Kremlin và Nhà Trắng đang đưa ra hai dự án khác nhau, nhưng có mục tiêu
tương tự : làm suy yếu sự độc lập của Ukraina. Tổng thống Nga Vladimir
Putin đề xuất thành lập một "chính quyền chuyển tiếp" tại Ukraina dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc, với ý tưởng tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống "dân chủ"
để thành lập một chính phủ có sự tin tưởng của người dân Ukraina và sau
đó có thể bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận hòa bình. Chủ nhân điện
Kremlin so sánh đề xuất này với tình trạng của Đông Timor cũng nằm dưới
sự kiểm soát của Liên Hiệp Quốc hồi năm 1999. Tuy nhiên, đề xuất này khó
thành hiện thực vì Ukraina hiện đang chìm trong chiến tranh và tổ chức
bầu cử trong thời gian này là điều gần như không thể. Cũng cần phải nhắc
lại rằng mục tiêu dài hạn của Nga là "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa" Ukraina.
Trong
khi đó, Nhà Trắng đã đề xuất một kế hoạch nhằm kiểm soát hoàn toàn các
tài nguyên thiên nhiên của Ukraina, bao gồm khoáng sản, năng lượng và cơ
sở hạ tầng quan trọng. Dự án này, bị rò rỉ trong một tài liệu dài 55
trang, đề xuất tất cả các tài nguyên của Ukraina được quản lý bởi một
quỹ đầu tư do Hoa Kỳ kiểm soát phần lớn. Nhà Trắng cũng yêu cầu quyền "được ưu tiên đầu tiên"
đối với tất cả các dự án liên quan đến tài nguyên của Ukraina, cũng như
các cơ sở hạ tầng như đường bộ, cảng, đường sắt và các nhà máy lọc dầu,
và tất cả những hoạt động này phải kéo dài vĩnh viễn. Doanh thu từ các
dự án này sẽ được chuyển về Mỹ, trong khi 50% số tiền còn lại sẽ được
dùng để trả lại khoản viện trợ mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraina, với lãi
suất 4%. Đề xuất này đã bị nhiều nhà quan sát coi là một nỗ lực "cưỡng ép" của Mỹ, nhằm khai thác tài nguyên của Ukraina một cách vô điều kiện.
Tóm
lại, trong bối cảnh Matxcơva tìm cách buộc Kiev phải chịu sự giám sát
quốc tế để thiết lập một chính phủ thân Nga, thì Washington lại muốn
kiểm soát tài nguyên của quốc gia này, đe dọa nền độc lập kinh tế của
Ukraina.
Ngủ nhiều không hẳn do lười
Về vấn đề xã hội, tờ Le Figaro có bài "Ngủ nhiều có phải do lười biếng ?".
Khi một thanh thiếu niên ngủ gật trong lớp học vào buổi sáng, điều này
có thể do nhiều nguyên nhân, như việc sử dụng màn hình quá nhiều, tiêu
thụ các chất kích thích hoặc quản lý thời gian không tốt. Tuy nhiên,
triệu chứng này cũng có thể là dấu hiệu của một căn bệnh tiềm ẩn, chẳng
hạn như bệnh ngủ rũ (narcolepsie), một căn bệnh hiếm gặp thường bắt đầu ở
tuổi thanh thiếu niên.
Bệnh ngủ rũ được đặc trưng bởi những giấc
ngủ không thể kiểm soát, đặc biệt là vào buổi sáng, có thể xảy ra nhiều
lần trong ngày. Những người mắc bệnh này cũng có thể gặp khó khăn trong
việc ngủ vào ban đêm, tăng cân hoặc tâm trạng bị rối loạn.
Hiện
tại, không có phương pháp chữa trị triệt để, nhưng các loại thuốc như
modafinil có thể giúp bệnh nhân duy trì sự tỉnh táo. Các bệnh nhân cần
hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của căn bệnh, đặc biệt khi lái xe. Các loại
thuốc mới đang được phát triển và có thể được ra mắt trong vài năm tới.
(Tân Hoa Xã) – Trung Quốc phát hiện mỏ dầu lớn ở phía đông Biển Đông.
Công ty dầu khí Trung Quốc CNOOC hôm nay, 31/03/2025 nêu rõ trữ lượng
của giếng dầu mới ước tích hơn 100 triệu tấn. Mỏ dầu mang tên Huệ Châu
19-6 (Huizhou 19-6) mới được phát hiện nằm cách thành phố Thâm Quyến,
miền nam Trung Quốc, khoảng 170 km. Tập đoàn dầu khí quốc doanh CNOOC
cho biết giếng khoan thử nghiệm đã đạt sản lượng hàng ngày là 413 thùng
dầu thô và 68.000 mét khối khí tự nhiên.
(NHK/Kyodo News) – Mỹ-Nhật nhất trí tăng cường khả năng răn đe khẩn cấp trước các mối đe dọa từ Trung Quốc. Phát
biểu sau cuộc gặp hôm qua, 31/03/2025, tại Tokyo, với người đồng cấp
Nhật Bản Gen Nakatani, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Hoa
Kỳ sát cánh cùng Nhật Bản “trước các hành động hung hăng và cưỡng ép của Trung Quốc” và cam kết duy trì “khả năng răn đe mạnh mẽ, sẵn sàng và đáng tin cậy ở Ấn Độ - Thái Bình Dương, bao gồm cả eo biển Đài Loan”.
Ngoài ra, bộ trưởng Mỹ cũng thông báo rằng Lầu Năm Góc đã bắt đầu giai
đoạn đầu tiên của quá trình chuyển đổi các lực lượng Mỹ tại Nhật Bản
thành một bộ chỉ huy lực lượng liên quân, nhằm cải thiện khả năng phối
hợp của quân đội Mỹ với Nhật Bản.
(ABC) - Úc theo dõi tàu nghiên cứu Trung Quốc ngoài khơi bờ biển phía nam. Theo
dữ liệu của các cơ quan hải dương Úc, những ngày gần đây, tàu Tan Suo
Yi Hao tối tân và vận hành một tàu ngầm biển sâu đã đi qua biển Tasman,
giữa New Zealand và Úc, sau đó đi vào eo biển Bass và tiến gần đến bờ
biển ngoài khơi bang Victoria sau khi hoàn thành các cuộc khảo sát chung
với New Zealand. Trả lời báo chí ngày 31/03/2025, thủ tướng Anthony
Albanese cho biết là không muốn tàu của Trung Quốc « ở đây » - gần vùng biển Úc, nhưng cho rằng con tàu không vi phạm luật pháp quốc tế.
(AFP) – Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến tiếp ngoại trưởng Trung Quốc. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay, 31/03/2025, ca ngợi Vương Nghị và Putin là “haingười bạn và đối tác tốt”
và cho biết tổng thống Putin mong đợi một cuộc gặp song phương trong
chuyến thăm Matxcơva của ông Vương Nghị, dự kiến kéo dài từ thứ Hai
đến thứ Tư, 02/04.
(AFP) – Thụy Điển thông báo viện trợ 1,5 tỷ euro cho Ukraina. Thông tin được bộ trưởng Quốc Phòng Pal Jonson đưa ra trong cuộc họp báo hôm nay, 31/03/2025. Ông Jonson cho biết : “Chúng
tôi muốn gửi thông điệp rằng chúng tôi đang tăng cường hỗ trợ cho
Ukraina. Có những lý do chính đáng để làm điều này trước tình hình rất
nghiêm trọng hiện nay ở Ukraina.” Đây là khoản hỗ trợ lớn nhất mà Thụy Điển dành cho Kiev kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraina.
(AFP) - Người dân của khoảng 30 nước châu Âu phải xin phép để vào Anh Quốc. Yêu
cầu này có hiệu lực từ ngày 02/04/2025 và có thể thực hiện thủ tục trực
tuyến trên ứng dụng UK ETA hoặc trên trang web của chính phủ Anh. Lệ
phí ban đầu là 12 euro và sẽ lên thành 19 euro kể từ ngày 09/04. Giấy
phép (ETA) có giá trị hai năm, thời hạn lưu trú tối đa là 6 tháng. Hầu
hết các nước Liên Hiệp châu Âu, trừ Irland, đều phải có giấy này trước
khi đến Anh.
(RFI) – Iran khẳng định sẽ có « phản ứng cứng rắn » trước lời đe dọa đánh bom của TT Mỹ. Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, hôm nay, 31/03/2025, đã cảnh báo về « phản ứng kiên quyết »
từ phía Iran nếu nước này bị tấn công. Tuyên bố được đưa ra sau khi
tổng thống Mỹ Donald Trump, trong cuộc phỏng vấn với kênh NBC đăng hôm
Chủ Nhật, đã đe dọa sẽ thực hiện các cuộc đánh bom nếu hai bên thất bại
trong việc thảo luận về vấn đề hạt nhân.
(AFP) – Thủ tướng Israel bổ nhiệm tân giám đốc Shin Bet. Ngày
31/03/2025, ông Eli Sharvit, cựu chỉ huy Hải Quân, được thủ tướng
Benjamin Netanyahu bổ nhiệm đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia bất chấp
quyết định sa thải người tiền nhiệm là Ronen Bar đã bị Tòa Án tối Cam
đình chỉ tạm thời trong khi chờ tổ chức điều trần để xem xét kháng cáo
vào ngày 08/04.
(AFP) - Mỹ : Elon Musk vận động cho thẩm phán bảo thủ ứng viên vào Tòa Án Tối Cao bang Wisconsin. Ngày
30/03/2025, tỉ phú Mỹ đội mũ hình miếng pho-mát đặc sản của Wisconsin
đến buổi mit-tinh tại Green Bay để cổ vũ cho thẩm phán Brad Schimel,
người sẽ phải giành ghế ở Tòa Án Tối Cao Wisconsin với thẩm Susan
Crawford, được đảng Dân Chủ ủng hộ, vào ngày 02/04. Trước đó, Elon Musk
trả tiền cho những người ký vào đơn kiến nghị và sẽ tặng hai người được
bốc thăm trúng thưởng mỗi người một triệu đô la. Bị chỉ trích mua phiếu,
luật sư của nhà tỉ phú cho rằng thân chủ chỉ thực hiện quyền tự do ngôn
luận. Các công tố viên không thể đưa ra bằng chứng và tòa án đã phải từ
chối ra phán quyết.
(Reuters) – Công ty Trung Quốc ra mắt chương trình trí tuệ nhân tạo miễn phí.
Chương trình mang tên AutoGLM Rumination do công ty Zhipu AI phát triển
đã được cho ra mắt hôm nay, 31/03/2025. Zhipu thông báo sẽ cung cấp
miễn phí chương trình này thông qua các kênh chính thức của công ty, bao
gồm trang web và ứng dụng di động. Tác nhân AI này có thể thực hiện
nghiên cứu chuyên sâu, lập kế hoạch du lịch, viết báo cáo nghiên cứu,
v.v.
(Reuters) – Tổng thống Mỹ tin tưởng thỏa thuận với TikTok sẽ được hoàn thành trước hạn. Phát biểu tối qua, 30/03/2025, Donald ông Trump cho biết thêm rằng có rất nhiều doanh nghiệp Mỹ “quan tâm tới TikTok” và ông “muốn thấy ứng dụng này vẫn được tồn tại”.
Trước đó hồi tháng 1, tổng thống Mỹ đã yêu cầu TikTok phải bán lại cho
một doanh nghiệp Mỹ trước ngày 05/04/2025, nếu không muốn bị cấm tại Hoa
Kỳ vì lý do an ninh quốc gia.
(Le Figaro) - TikTok Shop được hoạt động tại Pháp. Từ
ngày 31/03/2025, khoảng 25 triệu người sử dụng TikTok tại Pháp có thể
mua các sản phẩm tìm được trên mạng xã hội Trung Quốc mà không cần phải
rời khỏi ứng dụng và chỉ cần vài thao tác. Sự xuất hiện của TikTok Shop
được coi là một « cuộc cách mạng nhỏ » trong thương mại trực
tuyến ở châu Âu nhưng sẽ bị Liên Hiệp Châu Âu giám sát chặt chẽ trong
khuôn khổ kiểm soát các nền tảng thương mại điện tử. Sau thành công ở
Mỹ, Việt Nam, Malaysia, Singapore, TikTok Shop tiếp tục chinh phục thị
trường châu Âu, sau khi đã có mặt ở Anh, Tây Ban Nha, Ireland và sắp tới
sẽ là Đức và Ý.
(AFP) - Pháp : Lãnh đạo đảng cực hữu RN bị kết án 4 năm tù và 5 năm mất quyền tranh cử. Ngày 31/03/2025, Tòa Hình sự Paris kết án bà Marine Le Pen vì « đóng vai trò trung tâm » trong
hệ thống biển thủ ngân sách của Nghị Viện Châu Âu. Bà Marine Le Pen,
nguyên chủ tịch đảng RN, chủ tịch nhóm dân biểu RN tại Quốc Hội, từng ba
lần ra tranh cử tổng thống và hai lần vào vòng hai, bị cáo buộc sử dụng
4 trợ lý giả trong thời gian làm nghị sĩ châu Âu (2004-2017). Họ được
Nghị Viện Châu Âu trả lương nhưng làm các nhiệm vụ liên quan đến quản lý
đảng của bà Le Pen. Ngoài ra, 8 nghị sĩ châu Âu và 12 trợ lý nghị sĩ
châu Âu của đảng FN, cũng bị kết án từ 6 tháng đến hai năm tù vì các
hành vi trong khoảng thời gian từ năm 2004-2016, gây thiệt hại khoảng
4,1 triệu euro. Đảng Tập Hợp Dân Tộc bị phạt 2 triệu euro.
(Nikkei Asia) - Honda Motor ra mắt xe máy điện đầu tiên ở Việt Nam. Xe
máy ICON e tay ga sẽ được bán từ tháng 04/2025 với giá 29 triệu đồng,
không bao gồm pin. Được sản xuất tại nhà máy ở tỉnh Vĩnh Phúc, miền bắc
Việt Nam, xe có tốc độ tối đa 49 km/giờ, kích thước nhỏ hơn một chút so
với xe Vision. Honda ICON E được hãng Nhật Bản định hướng đến nhóm khách
học sinh, sinh viên vì theo quy định hiện hành, người điều khiển xe có
động cơ dưới 50 phân khối không cần bằng lái.
(AFP) – Tàu cao tốc Paris-Milan trở lại hoạt động sau 19 tháng gián đoạn vì lở đất. Hai
chuyến tàu đầu tiên đã được khởi hành vào sáng nay, 31/03/2025, từ thủ
đô Paris. Thời gian hành trình là hơn bảy giờ. Công ty đường sắt Pháp
SNCF cho biết sẽ cho chạy ba chuyến khứ hồi mỗi ngày, tương đương với
“2.000 chỗ ngồi”. Từ ngày mai, 01/04, tàu Ý Trenitalia cũng quay lại
khai thác tuyến đường này.
(AFP) – Tập đoàn Mỹ SpaceX tiến hành chương trình không gian có người đầu tiên lên hai cực Trái Đất. Tàu
Dragron chở 4 phi hành gia sẽ được phóng từ tên lửa Falcon 9 vào lúc 19
giờ 46 (giờ địa phương) ngày 31/03/2025 từ Trung tâm Không gian
Kennedy, bang Floriad, Mỹ. Chương trình mang tên Fram2, tưởng nhớ con
tàu được dùng để khám phá cực Trái đất vào thế kỷ 19, và kéo dài 4 ngày.
Để chuẩn bị cho chuyến công tác, đội bay đã tập huấn trong 8 tháng,
trong đó có một mùa đông ở bang Alaska. Theo trưởng đoàn Chun Wang, phi
hành đoàn « mong muốn mang kiến thức và dữ liệu mới về để thúc đẩy hoạt động thám hiểm không gian trong tương lai ».
*********
Vụ thiếu nữ 17 tuổi mang thai hộ chấn động dư luận Trung Quốc
Vụ
việc một cô gái 17 tuổi mang thai hộ cho người đàn ông 50 tuổi để đổi
lấy 124.000 USD đang gây phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc, làm dấy lên
tranh cãi về tính hợp pháp và đạo đức của hoạt động mang thai hộ tại
nước này.
Khi mang thai, cô gái chỉ mới 16 tuổi - Ảnh: SCMP
Theo báo South China Morning Post
hôm 31-3, vụ việc một cô gái Trung Quốc 17 tuổi hiến trứng và mang thai
hộ cho người đàn ông 50 tuổi để nhận khoản tiền 900.000 nhân dân tệ
(124.000 USD) đã gây phẫn nộ trong dư luận nước này.
Ngày 24-3,
nhà hoạt động chống buôn người Shangguan Zhengyi đã tiết lộ trên mạng xã
hội vụ việc một cô gái 17 tuổi, người dân tộc Di, tham gia chương trình
mang thai hộ thông qua một cơ quan ở Quảng Châu, miền nam Trung Quốc.
Cô
gái, sinh tháng 5-2007, đến từ châu tự trị Lương Sơn (Tứ Xuyên), đã
sinh đôi hai bé trai vào ngày 2-2 tại Quảng Đông. Khi phôi được cấy
ghép, cô mới 16 tuổi.
Cha của cặp song sinh là ông Long, 50 tuổi,
quê ở Giang Tây. Nhà hoạt động Zhengyi công bố giấy khai sinh, hợp đồng
mang thai hộ và các tài liệu liên quan, cho thấy ông Long đã ký với Công
ty thiết bị y tế Quân Lan Quảng Châu, chi trả 730.000 nhân dân tệ
(khoảng 100.000 USD), yêu cầu mang thai song sinh nam. Hợp đồng ghi rõ
cô gái cũng là người hiến trứng.
Do chưa kết hôn, ông Long bị cáo buộc đã mạo danh cô gái là vợ mình để làm giấy khai sinh và đăng ký hộ khẩu cho hai đứa trẻ.
Dù
ông Long được cho là đã chi hơn 124.000 USD cho dịch vụ mang thai hộ,
nhiều người đặt câu hỏi liệu cô gái trẻ thực sự nhận được bao nhiêu
trong số tiền đó.
Dư luận Trung Quốc đã rất bức xúc trước sự việc này.
"Đọc
tin này khiến lòng tôi quặn thắt. Là một người mẹ, tôi biết việc mang
thai gây đau đớn và kiệt sức đến thế nào. Con gái tôi sinh năm 2008, và
giờ đây một đứa trẻ sinh năm 2007 đã phải làm mẹ. Vụ việc này cần phải
được điều tra đến cùng", một người để lại bình luận.
Trước làn sóng phẫn nộ từ công chúng, Ủy ban Y tế thành phố Quảng Châu cho biết họ đang điều tra vụ việc.
Trung Quốc hiện chưa có luật cấm mang thai hộ một cách toàn diện, nhưng nhiều quy định của chính phủ nghiêm cấm hoạt động này.
Luật
sư Ngô Chấn Hoa (Công ty luật Yedi, Bắc Kinh) cho biết công ty môi giới
mang thai hộ có thể đã vi phạm tội kinh doanh trái phép và cung cấp
dịch vụ y tế bất hợp pháp.
Việc tổ chức trẻ vị thành niên mang
thai hộ còn có thể liên quan đến buôn bán phụ nữ, trẻ em hoặc cố ý gây
thương tích. Ông cũng cảnh báo rằng hành vi làm giả giấy tờ và hộ khẩu
vi phạm luật, còn khách hàng nam có thể bị xem là đồng phạm.
************
Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc đoàn kết ứng phó thuế quan của ông Trump
Tài
khoản Weibo có liên kết với Đài CCTV (Trung Quốc) đăng tải thông tin
trên sau cuộc họp giữa bộ trưởng thương mại ba nước trước khi ông Trump
ra tuyên bố về thuế đối ứng.
Hình ảnh tại phòng giao dịch của một ngân hàng tại Seoul, Hàn Quốc ngày 31-3 - Ảnh: YONHAP
Ngày
31-3, tài khoản mạng xã hội Yuyuan Tantian có liên kết với Đài CCTV
đăng thông tin cho biết Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đồng ý cùng
nhau ứng phó thuế quan của Mỹ, Hãng tin Reuters đưa tin.
Thông tin này được đưa ra sau khi ba nước hôm 30-3 tổ chức một cuộc đối thoại kinh tế đầu tiên sau 5 năm.
Cuộc
gặp này giữa các bên nhằm tìm cách tạo thuận lợi cho thương mại khu
vực, khi các cường quốc xuất khẩu hàng đầu châu Á này đang đứng trước
nhiều nguy cơ liên quan các áp đặt thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald
Trump.
Theo tài khoản Weibo Yuyuan Tantian, Nhật Bản và Hàn Quốc
đang tìm cách nhập khẩu nguyên liệu bán dẫn từ Trung Quốc, trong khi
Trung Quốc cũng quan tâm đến việc mua các sản phẩm chip từ Nhật Bản và
Hàn Quốc.
Theo đó, ba bên đều nhất trí tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng và tham gia nhiều hơn vào đối thoại về kiểm soát xuất khẩu.
Theo
Reuters, một tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp hôm 30-3 cho hay bộ
trưởng thương mại ba nước đã đồng ý "hợp tác chặt chẽ để đàm phán toàn
diện và cấp cao" về thỏa thuận thương mại tự do Hàn Quốc - Nhật Bản -
Trung Quốc nhằm thúc đẩy "thương mại khu vực và toàn cầu".
Bộ
trưởng các cường quốc kinh tế này đã họp lại trước ngày 2-4, thời điểm
ông Trump tuyên bố sẽ thông báo về mức thuế đối ứng đối với nhiều quốc
gia.
Cho đến nay, ông Trump đã áp đặt mức thuế mới 20% đối với
hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, khôi phục hoàn toàn mức thuế 25% đối với
thép và nhôm nhập khẩu trên toàn cầu, cũng như áp thuế 25% đối với hàng
nhập khẩu từ Canada và Mexico.
Thị trường Hàn Quốc phản ứng trước thuế đối ứng
Ngày
31-3, chứng khoán Hàn Quốc ghi nhận giảm 3% xuống mức thấp nhất trong
vòng 2 tháng qua, trước thời điểm ông Trump công bố các khoản thuế nhập
khẩu mới.
Chỉ số giá cổ phiếu tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) giảm 76,86
điểm xuống mức đóng cửa là 2.481,12, đánh dấu mức đóng cửa thấp nhất kể
từ ngày 3-2.
*******************
Tỷ phú Elon Musk thừa nhận 'tặng' 1 triệu USD cho cử tri để thu hút sự chú ý
Việt Dũng
3–4 minutes
Theo
The Hill, tỷ phú công nghệ Elon Musk hôm 30/3 đã trao 2 tấm séc trị giá
1 triệu USD cho 2 cử tri Nicholas Jacobs và Ekaterina Diestler ở thành
phố Green Bay, bang Wisconsin.
Đây là 2 cử tri được chọn ngẫu
nhiên trong số những người đã ký tên vào biên bản phản đối các "thẩm
phán hoạt động", thuật ngữ được các đảng viên Cộng hòa dùng để chỉ những
thẩm phán có phán quyết bất lợi cho chính sách của Tổng thống Trump.
Ngoài 2 phần thưởng lớn, ông Musk cũng sẽ tặng 100 USD cho tất cả mọi
người ký tên vào biên bản.
"Tôi trao những tấm séc này chỉ để thu
hút sự chú ý. Khi tôi làm điều này, các kênh thông tin truyền thống
dường như 'phát cuồng' và tôi sẽ được lên trang nhất ở mọi nơi. Thực sự
đây là cách rẻ và hiệu quả. Nếu tôi trả tiền cho các đơn vị truyền thông
để có được sự phủ sóng tương tự, tôi sẽ tốn gấp 10 lần. Ngoài ra, việc
đó cũng thú vị", ông Musk phát biểu.
Tỷ phú Elon Musk lý giải lý do tặng 2 tấm séc trị giá 1 triệu USD. Video: X/cb_doge
Giới
quan sát cho hay, hành động của ông Musk là cách để tạo hiệu ứng truyền
thông, giúp cử tri ở Wisconsin tập trung hơn vào cuộc bầu cử thẩm phán
tối cao tại bang này.
Ông Musk được cho là người ủng hộ thẩm phán
Cộng hòa Brad Schimel, một người theo xu hướng bảo thủ. Trong khi đối
thủ chính của ông Schimel là thẩm phán Susan Crawford thuộc đảng Dân
chủ.
Cuộc đua vào vị trí cao nhất ở Tòa án Tối cao Wisconsin đã
trở thành cuộc bầu cử thẩm phán liên bang đắt đỏ nhất lịch sử Mỹ, khi
tổng số tiền vận động đã vượt quá 80 triệu USD và có thể chạm mốc 100
triệu USD trong ngày bỏ phiếu 1/4.
Ngoài việc thu hút thành công
sự chú ý của truyền thông, chiến dịch "tặng tiền" của ông Musk, lãnh đạo
Bộ Hiệu quả chính phủ Mỹ (DOGE) cũng nhận được sự chú ý ở tòa án. Cách
đây không lâu, Tổng chưởng lý Wisconsin Josh Kaul đã yêu cầu tòa án bang
chặn hành động của ông Musk, vì cho rằng việc này vi phạm luật bầu cử.
***********
Động đất tại Myanmar: Hơn 2.000 người chết, hết giờ vàng tìm kiếm người sống sót
72
giờ sau thảm họa được cho là thời gian vàng để giải cứu các nạn nhân
sống sót trong động đất, nhưng số người còn sống được tìm thấy ở Myanmar
chỉ đếm trên đầu ngón tay, với dự báo số thương vong còn tăng.
Lực
lượng cứu hộ tiến hành hoạt động tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường một
tòa nhà sụp đổ sau động đất tại Mandalay, Myanmar ngày 31-3 - Ảnh:
REUTERS
Tối 31-3 (giờ Việt Nam), Hãng tin
AFP dẫn nguồn tin từ chính quyền quân sự Myanmar đưa tin số người chết
trong trận động đất vừa qua tại nước này đã lên đến 2.056 người.
Trong
khi truyền thông thế giới vẫn đang tích cực tìm kiếm thông tin về những
trường hợp giải cứu thành công các nạn nhân còn sống từ đống đổ nát,
thời gian vàng để phát hiện những người sống sót được cho là đã qua đi,
khi đã gần 4 ngày kể từ khi thảm họa xảy ra.
Theo Tân Hoa xã, lực
lượng cứu hộ Trung Quốc tại Myanmar vừa qua đã giải cứu được 4 người,
trong đó có một phụ nữ mang thai và một bé gái, khỏi những tòa nhà sụp
đổ ở thành phố Mandalay - khu vực gần tâm chấn động đất.Đoàn cứu nạn Bộ
Công an tại Myanmar vừa đưa thi thể bé trai 10 tuổi ra khỏi tòa nhà bị
sập
Theo chính quyền quân sự Myanmar, trận động đất hôm 28-3 đã
khiến ít nhất 2.056 người thiệt mạng và hơn 3.900 người bị thương, trong
đó có gần 300 người khác vẫn đang mất tích.
Số người chết dự kiến còn tăng cao hơn nữa vì nhiều khu vực bị ảnh hưởng do động đất ở Myanmar vẫn đang bị cô lập. Hạ tầng giao thông ở Myanmar sau thảm họa hứng chịu thiệt hại nặng nề.
Là nơi bị ảnh hưởng bởi dư chấn động đất, lực lượng cứu hộ tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) vừa qua đã kéo thêm được một thi thể trong đống đổ nát từ một tòa nhà bị sập.
Tòa
nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước đang trong quá trình xây dựng thì sụp
đổ do các rung chấn xảy ra tại Bangkok hôm 28-3. Số người chết từ vụ
việc tính đến nay đã là 12 người, với 75 người vẫn đang mất tích.
Mặc
dù đã hơn 3 ngày sau trận động đất, chính quyền Bangkok vẫn đang tích
cực triển khai máy quét và chó đánh hơi đến hỗ trợ nỗ lực cứu hộ.
Thống
đốc Bangkok Tavida Kamolvej cho biết lực lượng cứu hộ đang khẩn trương
tìm cách tiếp cận một khu vực có dấu hiệu của sự sống.
Bà Kamolvej
nhận định rằng cơ hội sống sót thực tế của các nạn nhân sẽ giảm dần sau
72 giờ, nhưng khẳng định sẽ không từ bỏ nỗ lực cứu hộ: "Chúng tôi phải
tăng tốc. Chúng tôi sẽ không dừng lại ngay cả sau 72 giờ".
************
Chính trị Pháp : Tương lai bấp bênh của Marine Le Pen
Chính
trị gia phe cực hữu Marine Le Pen bị tước quyền tranh cử tổng thống
Pháp 2027, số phận bấp bênh của di dân tại biên giới Mêhicô-Hoa Kỳ,
Ukraina nằm giữa gọng kìm Nga-Mỹ, hệ lụy của trận động đất kinh hoàng
tại Miến Điện là những chủ đề khiến báo chí Pháp tốn nhiều giấy mực hôm
nay
Chính khách Marine Le Pen tại Paris, Pháp, ngày 31/03/2025.REUTERS - Abdul Saboor
Hai
nhật báo Le Figaro và Libération đều dành trang nhất quan tâm đến tương
lai chính trị của Marine Le Pen, nguyên chủ tịch đảng cực hữu Tập Hợp
Dân Tộc (RN), ba lần ứng viên tổng thống Pháp, trong đó có hai lần vào
vòng 2. Bà Le Pen bị cáo buộc dùng tiền của Nghị Viện Châu Âu thuê các
trợ lý nghị sĩ, nhưng lại làm việc cho đảng RN từ năm 2004 đến năm 2016.
Tờ Le Figaro chạy tựa bài xã luận "Thảm khốc",
nhận định rằng nếu bị kết án, bà sẽ không đủ tư cách tham gia các kỳ
bầu cử trong vòng 5 năm. Phán quyết này sẽ khiến bà không thể ra tranh
cử tổng thống năm 2027, kể cả trong trường hợp kháng cáo. Le Figaro cũng
đề cập đến khả năng xảy ra một "cuộc đảo chính tư pháp" nếu
Marine Le Pen không được ra ứng cử. Nhật báo thiên hữu nêu khả năng bà
sẽ tìm mọi cách lật đổ chính phủ đương nhiệm của thủ tướng François
Bayrou. Le Figaro cũng chỉ trích sự can thiệp quá trớn của ngành tư pháp
đối với chính trị và nhấn mạnh rằng tư pháp không nên chi phối quá
nhiều đời sống chính trị.
Về phần mình, bài xã luận của tờ
Libération tập trung vào các cáo buộc nghiêm trọng nhắm vào Marine Le
Pen và đảng của bà trong vụ biển thủ công quỹ có tính hệ thống phục vụ
lợi ích RN trong giai đoạn 2004-2016. Nhật báo thiên tả nhấn mạnh Marine
Le Pen hoàn toàn biết rõ về những hành vi này và cho rằng cần phải nhắc
lại các sự kiện này, vì chúng làm dấy lên nghi ngờ về tính liêm chính
của một người có tham vọng giữ những chức vụ cao trong bộ máy Nhà nước.
Libération tự hỏi liệu niềm tin vào chính trị có thể được khôi phục hay
không, khi mà niềm tin đã bị tổn hại nghiêm trọng bởi những bê bối kiểu
này. Ngoài ra, tờ báo cũng lưu ý, ngay cả trong trường hợp Marine Le Pen
bị cấm ra ứng cử, phe cực hữu sẽ không hoàn toàn biến mất vì sẽ được
những nhân vật khác tiếp quản. Libération kết luận rằng vấn đề hiện tại
không chỉ liên quan đến tương lai của đời sống chính trị Pháp, mà còn là
tương lai của gia đình Le Pen.
Di dân tuyệt vọng ở biên giới Mêhicô-Hoa Kỳ
Nhìn
sang bên kia Đại Tây Dương, trang nhất của nhật báo Le Monde quan tâm
đến những di dân đến từ Venezuela, Cuba và các quốc gia khác ở châu Mỹ
Latinh đã rời bỏ quê hương từ nhiều năm trước, đang mắc kẹt và tuyệt
vọng tại Mêhicô sau khi chính quyền Donald Trump thắt chặt biên giới Hoa
Kỳ. Những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em này đang phân vân giữa việc
quay lại quê hương hay xin "visa nhân đạo" để ở lại Mêhicô.
Mỗi
sáng có một hàng dài những người đứng chờ trước đại sứ quán Venezuela ở
Mêhicô. Một số người đã rời bỏ quê hương cách đây hơn 10 năm và giờ
đang muốn trở về, nhưng tình hình đã thay đổi kể từ khi Donald Trump
quay lại Nhà Trắng. Nhiều người trong số họ đã từng có kế hoạch di cư
đến Mỹ, nhưng sau khi biên giới bị thắt chặt, họ không còn giải pháp nào
khác. Điển hình là gia đình của Honorio Gutierrez, đã rời quê hương
cách đây 8 năm để tới Colombia và Mêhicô, đặt được lịch hẹn xin tị nạn ở
Mỹ, nhưng cuối cùng bị kẹt lại ở Mêhicô sau khi ứng dụng xin tị nạn CBP
One của Mỹ bị hủy bỏ.
Về phần mình, Osmin Chirinos đã từ bỏ "giấc mơ Mỹ"
sau khi gặp phải những khó khăn trong công việc và cuộc sống nghèo khổ ở
Hoa Kỳ. Osmin cho biết đã làm việc với mức lương rất thấp và sống trong
điều kiện thiếu thốn. Nhiều người khác, như Abraham, một thanh niên
Venezuela 21 tuổi, đã thất bại nhiều lần khi tìm cách vượt biên sang Mỹ
và giờ cảm thấy mệt mỏi, không biết có thể trở về quê hương hay không.
Giờ đây, đại sứ quán Venezuela tổ chức các chuyến bay "nhân đạo"
để đưa di dân về miễn phí, nhưng những người này phải đối mặt với nhiều
trở ngại. Nhiều người không có giấy tờ tùy thân và quá trình hồi hương
lại chậm chạp và phức tạp. Kể từ khi chương trình này được khởi động,
mới chỉ có hai chuyến bay từ Mexico City đến Caracas được thực hiện, đưa
được 553 người về.
Tờ báo cũng chú ý đến những trại tị nạn mà di
dân tạm trú ở ngay trung tâm lịch sử Mexico City, với khoảng 200 người
sống trong lều và những căn nhà nhỏ bằng gỗ. Một số người đã biến những
căn lều của mình thành cửa hàng nhỏ (hiệu cắt tóc, cửa hàng tạp hóa, nhà
hàng) để kiếm sống. Tuy nhiên, khu trại này hiện đang bị đe dọa, có
nguy cơ bị chính quyền thành phố tháo dỡ, mặc dù nhà chức trách chưa xác
nhận thông tin này.
Một số di dân, như một bác sĩ người Cuba, vẫn
biết ơn Mêhicô vì những hỗ trợ mà họ nhận được từ chính quyền nước này,
mặc dù đó không phải là cuộc sống lý tưởng. Nhiều người khác, như một
gia đình người Venezuela, đã phải bán tất cả tài sản để trả tiền cho
chuyến đi của họ từ Cuba.
Le Monde kết luận rằng nhiều người vẫn
còn nung nấu hy vọng đến Mỹ, và họ cũng hy vọng sẽ có những thay đổi
trong chính sách di cư của Hoa Kỳ.
Hệ lụy của động đất tại Miến Điện
Nhìn
sang châu Á, nhật báo Công Giáo La Croix dành trang nhất chú ý đến hệ
lụy của trận đống đất 7,7 độ richter tại Miến Điện khiến hơn 1.600 người
thiệt mạng và khoảng 4.000 người bị thương hôm 28/03 vừa qua. Tình hình
càng trở nên tồi tệ hơn, trong bối cảnh nội chiến tàn phá đất nước,
khiến lực lượng cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các
khu vực bị ảnh hưởng. Thêm vào đó, Miến Điện đang thiếu thốn trầm trọng
cơ sở hạ tầng y tế và đội cứu hộ.
Arun, một giáo viên tiếng Anh
tại Mandalay, một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đã kể
lại trải nghiệm cá nhân sau trận động đất. Anh đã đưa gia đình đến nơi
an toàn trong một lều tạm bợ trước khi tham gia vào các hoạt động cứu
hộ. Anh mô tả một thành phố bị tàn phá nặng nề, với những công trình đổ
sập và hàng nghìn người không còn nhà ở. Theo anh, tình hình đặc biệt
khó khăn vì đất nước không nhận được sự trợ giúp chính thức từ chính
phủ, trong khi chính quyền quân sự phản ứng quá chậm và không cho viện
trợ quốc tế vào.
Trận động đất còn làm hư hại nhiều di tích lịch
sử như hoàng cung của vương triều Miến Điện cuối cùng. Mặc dù cố đô
Yangon dường như bị tàn phá ít hơn, nhưng tình hình ở các vùng nông thôn
xung quanh Mandalay vẫn rất thảm khốc. Hoạt động thông tin liên lạc bị
gián đoạn nghiêm trọng khiến nhà chức trách rất khó đánh giá đầy đủ mức
độ thảm họa.
Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân đạo đã cảnh báo
rằng Miến Điện vốn không hề chuẩn bị sẵn sàng đối phó với một thảm họa
như vậy. Kể từ cuộc đảo chính quân sự ngày 01/02/2021, đất nước đã rơi
vào tình trạng nội chiến, với khoảng 3,5 triệu người buộc phải rời bỏ
nhà cửa. Hệ thống y tế vốn đã yếu kém nay còn bị suy giảm nghiêm trọng
do số lượng lớn nhân viên y tế đã rời đi. Chương trình Lương thực Thế
giới (PAM) đã cảnh báo rằng 15 triệu dân Miến Điện không có đủ lương
thực, trước khi xảy ra động đất.
Một số nhóm nổi dậy, như Lực
lượng Phòng vệ Nhân dân (FDP), đã tuyên bố ngưng bắn trong hai tuần, bắt
đầu từ ngày 30/03 để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu trợ. Nhóm
này đã cam kết sẽ hợp tác với Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính
phủ để tổ chức các trại cứu trợ và chăm sóc y tế tại các khu vực mà họ
kiểm soát.
Ukraina bị bức ép và bòn rút triệt để
Quay trở lại châu Âu, nhật báo kinh tế Les Echos có bài "Ukraina kẹp giữa búa Nga và đe Mỹ".
Điện
Kremlin và Nhà Trắng đang đưa ra hai dự án khác nhau, nhưng có mục tiêu
tương tự : làm suy yếu sự độc lập của Ukraina. Tổng thống Nga Vladimir
Putin đề xuất thành lập một "chính quyền chuyển tiếp" tại Ukraina dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc, với ý tưởng tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống "dân chủ"
để thành lập một chính phủ có sự tin tưởng của người dân Ukraina và sau
đó có thể bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận hòa bình. Chủ nhân điện
Kremlin so sánh đề xuất này với tình trạng của Đông Timor cũng nằm dưới
sự kiểm soát của Liên Hiệp Quốc hồi năm 1999. Tuy nhiên, đề xuất này khó
thành hiện thực vì Ukraina hiện đang chìm trong chiến tranh và tổ chức
bầu cử trong thời gian này là điều gần như không thể. Cũng cần phải nhắc
lại rằng mục tiêu dài hạn của Nga là "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa" Ukraina.
Trong
khi đó, Nhà Trắng đã đề xuất một kế hoạch nhằm kiểm soát hoàn toàn các
tài nguyên thiên nhiên của Ukraina, bao gồm khoáng sản, năng lượng và cơ
sở hạ tầng quan trọng. Dự án này, bị rò rỉ trong một tài liệu dài 55
trang, đề xuất tất cả các tài nguyên của Ukraina được quản lý bởi một
quỹ đầu tư do Hoa Kỳ kiểm soát phần lớn. Nhà Trắng cũng yêu cầu quyền "được ưu tiên đầu tiên"
đối với tất cả các dự án liên quan đến tài nguyên của Ukraina, cũng như
các cơ sở hạ tầng như đường bộ, cảng, đường sắt và các nhà máy lọc dầu,
và tất cả những hoạt động này phải kéo dài vĩnh viễn. Doanh thu từ các
dự án này sẽ được chuyển về Mỹ, trong khi 50% số tiền còn lại sẽ được
dùng để trả lại khoản viện trợ mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraina, với lãi
suất 4%. Đề xuất này đã bị nhiều nhà quan sát coi là một nỗ lực "cưỡng ép" của Mỹ, nhằm khai thác tài nguyên của Ukraina một cách vô điều kiện.
Tóm
lại, trong bối cảnh Matxcơva tìm cách buộc Kiev phải chịu sự giám sát
quốc tế để thiết lập một chính phủ thân Nga, thì Washington lại muốn
kiểm soát tài nguyên của quốc gia này, đe dọa nền độc lập kinh tế của
Ukraina.
Ngủ nhiều không hẳn do lười
Về vấn đề xã hội, tờ Le Figaro có bài "Ngủ nhiều có phải do lười biếng ?".
Khi một thanh thiếu niên ngủ gật trong lớp học vào buổi sáng, điều này
có thể do nhiều nguyên nhân, như việc sử dụng màn hình quá nhiều, tiêu
thụ các chất kích thích hoặc quản lý thời gian không tốt. Tuy nhiên,
triệu chứng này cũng có thể là dấu hiệu của một căn bệnh tiềm ẩn, chẳng
hạn như bệnh ngủ rũ (narcolepsie), một căn bệnh hiếm gặp thường bắt đầu ở
tuổi thanh thiếu niên.
Bệnh ngủ rũ được đặc trưng bởi những giấc
ngủ không thể kiểm soát, đặc biệt là vào buổi sáng, có thể xảy ra nhiều
lần trong ngày. Những người mắc bệnh này cũng có thể gặp khó khăn trong
việc ngủ vào ban đêm, tăng cân hoặc tâm trạng bị rối loạn.
Hiện
tại, không có phương pháp chữa trị triệt để, nhưng các loại thuốc như
modafinil có thể giúp bệnh nhân duy trì sự tỉnh táo. Các bệnh nhân cần
hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của căn bệnh, đặc biệt khi lái xe. Các loại
thuốc mới đang được phát triển và có thể được ra mắt trong vài năm tới.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?