Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 01 tháng 10 -2025 :

xxxx

donan-DangUPutin
***********

Vì sao Thủ tướng Israel xin lỗi Qatar ngay tại Phòng Bầu dục

Lời xin lỗi của ông Netanyahu không chỉ là cử chỉ ngoại giao, mà là tính toán lợi ích chiến lược nhằm giảm áp lực cô lập và góp sức cho kế hoạch Gaza của ông Trump.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 29/9 xin lỗi người đồng cấp Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani về vụ tập kích nhằm vào Hamas ở thủ đô Doha hồi đầu tháng.

Dù không hạ được các thủ lĩnh chủ chốt của nhóm vũ trang Hamas như mục tiêu đặt ra, cuộc tập kích đã khiến ít nhất 5 thành viên cấp thấp của Hamas cùng một thành viên lực lượng an ninh Qatar thiệt mạng. Qatar, quốc gia đóng vai trò quan trọng cho các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas, sau đó từ chối tiếp tục làm trung gian hòa giải.

Thủ tướng Israel đưa ra lời xin lỗi trong chuyến công tác tại Mỹ. Ông gọi điện cho người đồng cấp Qatar ngay tại Phòng Bầu dục, bên cạnh là Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sau cuộc gọi, Nhà Trắng công bố kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas ở Gaza. Tại cuộc họp báo chung với ông Netanyahu, Tổng thống Trump cho hay Israel và các nước Arab đều ủng hộ kế hoạch.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Nhà Trắng ngày 29/9. Ảnh: AP

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Nhà Trắng ngày 29/9. Ảnh: AP

Nhà Trắng cũng ra thông cáo rằng ông Netanyahu đã bày tỏ "hối tiếc sâu sắc" khi cuộc tấn công tên lửa của Israel nhằm vào mục tiêu Hamas ở Qatar đã vô tình giết chết một quân nhân Qatar. Thủ tướng Israel thừa nhận đã vi phạm chủ quyền của Qatar và khẳng định Tel Aviv sẽ không tiến hành một cuộc tấn công như vậy nữa trong tương lai.

Qatar xác nhận về cuộc gọi với lãnh đạo Israel, đồng thời cho biết Doha sẵn sàng tiếp tục tham gia nỗ lực chấm dứt xung đột ở Gaza trong khuôn khổ kế hoạch mới của Tổng thống Trump.

Động thái của ông Netanyahu đánh dấu sự thay đổi 180 độ so với những bình luận trước đó, khi ông nhiều lần khẳng định Israel có quyền tấn công các thủ lĩnh Hamas ở bất kỳ đâu, kể cả thủ đô Qatar. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 28/9, ông Netanyahu thậm chí so sánh cuộc tấn công ở Doha với chiến dịch hạ Osama bin Laden của Mỹ ở Pakistan. Đây là cuộc tấn công đầu tiên của Israel nhằm vào Qatar, đồng minh của Mỹ và là nơi đặt căn cứ lớn nhất của quân đội nước này ở Trung Đông.

Trong bài bình luận đăng trên trang Nournews của Iran ngày 30/9, các nhà phân tích chỉ ra lời xin lỗi của Thủ tướng Israel cùng cam kết không lặp lại hành động này không chỉ là cử chỉ ngoại giao đơn thuần.

"Đó là kết quả của áp lực trong khu vực và tính toán lợi ích của chính phủ Israel. Những tính toán này bao gồm lo ngại về phản ứng dữ dội từ các nước lân cận, áp lực từ các đồng minh của Mỹ trong khu vực, nhu cầu khôi phục uy tín của Mỹ trong quan hệ với các đối tác vùng Vịnh", họ chỉ ra.

Những động thái gần đây của Israel, đặc biệt là vụ tập kích Doha và phát động cuộc tấn công trên bộ ở Gaza City, đã vấp làn sóng chỉ trích mạnh mẽ ở cả Trung Đông và trên thế giới. Những bình luận gay gắt và cứng rắn của Israel sau những động thái đó càng khiến nước này ngày càng bị cô lập, theo giới quan sát.

Các nhà phân tích cũng cho hay cuộc tập kích vào Qatar làm suy yếu niềm tin vào những cam kết đảm bảo an ninh của Mỹ tại khu vực. Các nước Arab có thể cho rằng Washington sẽ không can thiệp vào các chiến dịch của Tel Aviv ở Trung Đông, ngay cả khi chúng diễn ra trên lãnh thổ có chủ quyền của đồng minh.

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết cuộc gọi của ông Netanyahu là "một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm giải quyết những hậu quả từ hành động gây hấn của Israel". Theo nguồn tin am hiểu vấn đề, chính ông Trump muốn đồng minh Netanyahu xin lỗi Qatar, tin rằng "một câu tôi xin lỗi đơn giản sẽ có tác dụng lớn".

Sultan Barakat, giáo sư tại Đại học Hamad Bin Khalifa ở Qatar, nhận định cuộc điện thoại của ông Netanyahu là bước đi "quan trọng", bởi Qatar đã nói ngay từ đầu rằng họ sẽ không thể tiếp tục nỗ lực hòa giải nếu không có lời xin lỗi công khai và sự xác nhận của ông Netanyahu rằng Israel sẽ không lặp lại điều đó lần nữa.

Tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công của Israel vào Doha, Qatar hôm 9/9. Ảnh: Reuters

Tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công của Israel vào Doha, Qatar hôm 9/9. Ảnh: Reuters

Khi Nhà Trắng công bố kế hoạch 20 điểm về Gaza, ông Trump đã lạc quan rằng "tôi hy vọng chúng ta sẽ có thỏa thuận hòa bình". Và việc Qatar nhất trí trở lại vai trò trung gian đàm phán có thể mở đường cho một thỏa thuận như vậy giữa Hamas và Israel. Ông Trump kỳ vọng đây cũng sẽ là bước tiến để cải thiện quan hệ giữa hai đồng minh chủ chốt của Mỹ ở Trung Đông.

Giới quan sát cho rằng đổi lại lời xin lỗi Qatar, Thủ tướng Netanyahu thực tế cũng nhận về những lợi ích chiến lược khác. Các nhà phân tích của Nournews nhận xét các đề xuất về Gaza của ông Trump phần lớn có lợi cho Israel.

Ông Trump thậm chí tuyên bố, nếu Hamas không chấp nhận đề xuất hoặc khiến kế hoạch đổ vỡ, "Israel sẽ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của tôi để hoàn thành mục tiêu xóa sổ nhóm này".

Những người theo đường lối cứng rắn trong liên minh cầm quyền của ông Netanyahu có thể sẽ phản đối việc chấp nhận đề xuất của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng công chúng Israel sẽ coi đây là thành tựu, giúp ông Netanyahu giành đủ ủng hộ để tái đắc cử nhiệm kỳ mới.

"Netanyahu đã làm rất xuất sắc", Yaakov Katz, thành viên Viện Chính sách Nhân dân Do Thái ở Jerusalem, nhận định.

Chuyên gia này cho rằng những lời chỉ trích từ đồng minh phương Tây chủ yếu xoay quanh việc Israel từ chối chấm dứt xung đột. Trong nước, các cuộc thăm dò cũng cho thấy hầu hết người Israel tin rằng ông Netanyahu từ chối chấm dứt cuộc chiến ở Gaza xuất phát từ những tính toán chính trị. Nhưng động thái xin lỗi Qatar và chấp nhận đề xuất của ông Trump sẽ xoa dịu những chỉ trích này.

"Những lời chỉ trích sẽ không còn phù hợp nữa, bởi Israel đang nói rằng chúng tôi sẵn sàng chấm dứt chiến tranh, thúc đẩy hợp tác với Mỹ và mọi quốc gia Arab", Katz nói.

Thanh Tâm (Theo Nournews, Times of Israel, Al Jazeera, WSJ)


***********

Iran dọa 'gỡ rào' tầm bắn cho tên lửa

Tướng Iran tuyên bố nước này có thể tăng tầm bắn tên lửa "lên mức cần thiết", dường như ám chỉ gỡ bỏ giới hạn tự đặt là 2.000 km.

"Với tài nguyên hiện có, chúng ta đã sẵn sàng 100%, song sẽ không khơi mào chiến sự. Bất kỳ ai xâm lược Iran sẽ phải đối mặt với sự đáp trả quyết liệt. Tên lửa của chúng ta sẽ đạt đến tầm bắn cần thiết", tướng Mohammad Jafar Asadi, phó chỉ huy Bộ tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của quân đội Iran, cho biết trong cuộc phỏng vấn công bố hôm nay.

Bộ tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya là cơ quan chỉ huy tác chiến thống nhất, nằm dưới quyền điều hành trực tiếp của Bộ tổng tham mưu quân đội Iran. Bộ tư lệnh này có nhiệm vụ lên kế hoạch và điều phối mọi hoạt động hiệp đồng của lực lượng vũ trang Iran.

Phát biểu được cho là dấu hiệu ám chỉ khả năng Tehran "gỡ rào" về tầm bắn tên lửa. Nước này lâu nay tự áp đặt chính sách không phát triển và sản xuất tên lửa có tầm bắn trên 2.000 km, cho rằng khoảng cách này là đủ để vươn tới lãnh thổ Israel và bảo đảm năng lực răn đe nhằm bảo vệ đất nước.

Loạt tên lửa trong triển lãm về thành tựu quốc phòng của Iran ở Tehran hồi năm 2023. Ảnh: Reuters

Loạt tên lửa trong triển lãm về thành tựu quốc phòng của Iran ở Tehran hồi năm 2023. Ảnh: Reuters

Ông Asadi nhấn mạnh uy lực và tầm bay của kho tên lửa Iran khiến Israel không thể kéo dài xung đột hồi tháng 6. Tuy nhiên, tiêm kích Israel cũng tập kích các bệ phóng tên lửa triển khai ở miền tây Iran, buộc Tehran huy động những đơn vị đóng quân ở miền đông và đòi hỏi những quả đạn có tầm bắn xa hơn.

Phản hồi trước thông tin Mỹ và châu Âu kêu gọi Iran hạn chế chương trình tên lửa nội địa, tướng Asadi cho rằng các quốc gia này "đã sai lầm" khi đưa ra những tuyên bố như vậy.

Giới chức Iran trước đó cho biết đề nghị trên là một trong những lý do khiến các bên chưa đạt được thỏa thuận hạt nhân. Phương Tây lo ngại Tehran có thể chế tạo được đầu đạn nguyên tử nhờ chương trình làm giàu uranium và đang phát triển tên lửa đạn đạo mang đầu đạn này, điều mà Iran luôn bác bỏ.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nhận định trước khi xung đột bùng phát, Iran đã dự trữ khoảng 3.000 tên lửa đạn đạo, trong đó gần 2/3 đạt tầm bắn trên 1.600 km và đủ sức vươn tới mọi mục tiêu ở lãnh thổ Israel. Xa nhất là các dòng Khorramshar, Ghadr và Sejjil, đều có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách tối đa 2.000 km.

Trong 12 ngày giao tranh, Iran đã phóng tổng cộng khoảng 550 tên lửa và 1.000 máy bay không người lái (UAV) tự sát vào lãnh thổ Israel. Tel Aviv tuyên bố phần lớn tên lửa bị đánh chặn, song 36 quả đạn đã rơi xuống khu vực đông dân cư, khiến 28 người thiệt mạng.

Tầm bắn của một số tên lửa Iran. Đồ họa: Reuters

Tầm bắn của một số tên lửa Iran. Đồ họa: Reuters

Nhóm nhà nghiên cứu tại Đại học bang Oregon của Mỹ, những người chuyên xác định thiệt hại trong chiến sự dựa trên dữ liệu nguồn mở, hồi tháng 7 công bố phân tích cho thấy 6 tên lửa đạn đạo Iran nhiều khả năng đã đánh trúng 5 căn cứ quân sự của Israel trong xung đột.

Tờ Telegraph của Anh cho biết 6 tên lửa này không nằm trong số 36 quả đạn mà quân đội Israel thừa nhận để lọt. Các mục tiêu trúng đòn nằm ở miền bắc, trung và nam của Israel, trong đó có căn cứ không quân trọng yếu Tel Nof, một trung tâm tình báo và một cơ sở hậu cần.

Kết quả phân tích cũng cho thấy tỷ lệ tên lửa Iran vượt qua lưới phòng không Israel tăng đều trong 8 ngày đầu xung đột. Nguyên nhân được do quân đội Israel cạn dần tên lửa phòng không, Iran cải thiện chiến thuật tập kích và chuyển sang sử dụng các vũ khí hiện đại hơn.

Phạm Giang (Theo Far News, Reuters)


*********

Tin tức thế giới 1-10: Động đất chết nhiều người ở Philippines; Chính phủ Mỹ sắp đóng cửa

NGỌC ĐỨC

Tin tức thế giới 1-10: Động đất chết nhiều người ở Philippines; Chính phủ Mỹ sắp đóng cửa - Ảnh 1.

Người dân Philippines phải ở ngoài đường vì động đất tối 30-9 - Ảnh: AFP

Động đất 6,9 độ ở Philippines, ít nhất 22 người thiệt mạng

Theo New York Times, người phát ngôn thành phố Cebu (Philippines) cho biết ít nhất 22 người đã thiệt mạng và hơn 37 người bị thương sau trận động đất mạnh 6,9 độ tối 30-9. 

Trận động đất xảy ra ngoài khơi thành phố Cebu vào khoảng 21h tối 30-9 (giờ Việt Nam), gây mất điện và hư hại nhiều tòa nhà. 

Chính quyền thành phố Cebu xác nhận trận động đất cũng khiến 4 tòa nhà sụp đổ, 3 tòa nhà chính phủ bị hư hại, cũng như 6 cây cầu và 1 con đường không thể tiếp cận. 

Các cơ quan theo dõi động đất trên thế giới ghi nhận trận động đất có tâm chấn sâu khoảng 10km và gồm nhiều dư chấn, trong đó mạnh nhất đạt cường độ 6. 

Cơ quan địa chấn Philippines Phivolcs cảnh báo về các dư chấn và khuyến cáo công chúng cảnh giác với tình hình thủy văn bất thường.

Chính phủ Mỹ đếm ngược đến giờ đóng cửa

Tin tức thế giới 1-10: Động đất chết nhiều người ở Philippines; Chính phủ Mỹ sắp đóng cửa - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Dự kiến 11h trưa nay 1-10 (giờ Việt Nam), Chính phủ Mỹ sẽ phải đóng cửa vì bước sang năm tài khóa 2026 mà chưa có dự luật ngân sách mới nào được thông qua. Cách duy nhất để ngăn mối nguy này là việc Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đạt một thỏa thuận ngân sách giờ chót.

Theo Hãng tin Reuters, ngày 30-9 (Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai cảnh báo các nghị sĩ Đảng Dân chủ rằng Nhà Trắng sẽ có các hành động "không thể đảo ngược" nếu chính phủ đóng cửa, trong đó có việc sa thải hàng loạt nhân viên liên bang.

Cũng trong ngày 30-9, các bộ ngành, cơ quan liên bang Mỹ đã công bố kế hoạch đóng cửa văn phòng, đồng thời cho hàng chục ngàn nhân viên tạm nghỉ việc.

Quân đội và các bộ phận "thiết yếu" khác vẫn sẽ hoạt động nhưng không được rót thêm đồng ngân sách nào cho đến khi ngân sách mới được thông qua.

Trong ngày cuối cùng để thông qua phương án ngân sách, các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đã cố gắng thúc đẩy một phiên bản bản dự thảo ngân sách, trong đó mở rộng phúc lợi y tế, nhưng thất bại. 

Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại cơ quan này dự kiến sẽ trình lên phiên bản dự luật của riêng mình, không có điều khoản về y tế, nhưng cũng được dự báo không giành đủ số phiếu.

Ông Trump thông báo Harvard đồng ý trả 500 triệu USD

Tin tức thế giới 1-10: Động đất chết nhiều người ở Philippines; Chính phủ Mỹ sắp đóng cửa - Ảnh 3.

Chính quyền ông Trump đang đẩy mạnh cuộc chiến với Đại học Harvard, ngôi trường lâu đời và giàu nhất nước Mỹ - Ảnh: FOX NEWS

Ngày 30-9, ông Trump tuyên bố chính quyền đã đạt được thỏa thuận trọng đại với ĐH Harvard sau nhiều tháng đàm phán. 

Theo thỏa thuận, Harvard sẽ nộp 500 triệu USD cho Nhà Trắng và cam kết triển khai các chương trình đào tạo thực hành, bao gồm trường dạy nghề, khóa huấn luyện về trí tuệ nhân tạo (AI) cùng nhiều lĩnh vực ứng dụng khác. 

Đổi lại, trường sẽ được khôi phục nguồn ngân sách nghiên cứu của chính phủ đang bị đình chỉ.

Trong thời gian qua, chính quyền ông Trump đã liên tục gây áp lực buộc các trường đại học lớn ở Mỹ, đặc biệt các trường thuộc nhóm Ivy League, tuân thủ chương trình nghị sự của mình bằng cách đe dọa cắt giảm hoặc đình chỉ ngân sách nghiên cứu liên bang. 

Một số vấn đề mà ông Trump yêu cầu các trường giải quyết bao gồm làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine của sinh viên, cũng như các chính sách thúc đẩy đa dạng giới tính và chủng tộc trong môi trường học thuật.

Không chỉ Harvard, ba trường Ivy League khác cũng đã phải ký thỏa thuận tương tự. Hồi tháng 7, ĐH Columbia đã đồng ý chi trả 220 triệu USD để đổi lại việc khôi phục ngân sách nghiên cứu bị đình chỉ.

Giáo hoàng Leo phê phán chính sách nhập cư của Mỹ

Tin tức thế giới 1-10: Động đất chết nhiều người ở Philippines; Chính phủ Mỹ sắp đóng cửa - Ảnh 4.

Giáo hoàng Leo XIV tại Vương cung Thánh đường Thánh Peter, Vatican ngày 14-6 - Ảnh: REUTERS

Ngày 30-9, Giáo hoàng Leo XIV đưa ra lời phê phán tương đối mạnh mẽ về chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trả lời câu hỏi của phóng viên, Ngài đặt câu hỏi liệu các chính sách này có phù hợp với giáo lý ủng hộ sự sống của Giáo hội Công giáo hay không.

Giáo hoàng Leo khẳng định: "Tôi hiểu có những khó khăn và căng thẳng, nhưng như tôi đã từng nói trong quá khứ, việc nhìn nhận các vấn đề qua lăng kính giáo lý của Giáo hội rất quan trọng. 

Có người nói họ chống phá thai nhưng lại đồng ý với cách đối xử vô nhân đạo dành cho người nhập cư ở Mỹ. Tôi không chắc đó có thực sự là ủng hộ sự sống".

Điện Kremlin và Giáo hoàng ủng hộ kế hoạch hòa bình Gaza của ông Trump

Tin tức thế giới 1-10: Động đất chết nhiều người ở Philippines; Chính phủ Mỹ sắp đóng cửa - Ảnh 5.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: TASS

Ngày 30-9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Matxcơva hy vọng kế hoạch hòa bình tại Dải Gaza do Tổng thống Mỹ đề xuất sẽ được hiện thực hóa. Ông Peskov cho biết: "Nga luôn ủng hộ và hoan nghênh mọi nỗ lực của ông Trump nhằm chấm dứt thảm kịch đang diễn ra".

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Vershinin trong cuộc điện đàm với Phó chủ tịch Chính quyền Palestine Hussein al-Sheikh cũng tái khẳng định Matxcơva ủng hộ "mọi bước đi giúp chấm dứt đổ máu".

Song song đó, Giáo hoàng Leo cũng ca ngợi kế hoạch hòa bình 20 điểm của ông Trump và bày tỏ hy vọng Phong trào Hồi giáo Hamas sẽ ủng hộ sáng kiến này. "Có những yếu tố rất thú vị trong kế hoạch này. Tôi hy vọng Hamas sẽ chấp nhận nó trong khung thời gian đã được thiết lập", Hãng thông tấn ANSA của Ý dẫn lời người đứng đầu Giáo hội Công giáo.

Houthi nhận tấn công tàu Hà Lan, tuyên bố trừng phạt nhiều công ty Mỹ

Tin tức thế giới 1-10: Động đất chết nhiều người ở Philippines; Chính phủ Mỹ sắp đóng cửa - Ảnh 6.

Ảnh do trung tâm truyền thông của Houthi cung cấp cho thấy các chiến binh của họ tham gia một cuộc tập trận quân sự vào ngày 12-3-2024 tại Sanaa, Yemen - Ảnh: HOUTHI

Ngày 30-9, lực lượng Houthi ở Yemen thông báo nhận trách nhiệm về vụ tấn công tàu chở hàng Minervagracht treo cờ Hà Lan khiến con tàu bốc cháy ở Vịnh Aden vào ngày hôm trước. Người phát ngôn cho biết cuộc tấn công ngày 29-9 được thực hiện bằng tên lửa hành trình, với lý do tàu Minervagracht vi phạm "lệnh cấm vào cảng Palestine bị chiếm đóng".

Vụ tấn công khiến 2 thủy thủ bị thương và buộc phải sơ tán 19 thành viên thủy thủ đoàn bằng trực thăng.

Ngoài ra, Houthi cũng thông báo sẽ áp các biện pháp trừng phạt lên 13 công ty, 9 lãnh đạo cấp cao và 2 tàu thuộc các tập đoàn dầu khí Mỹ, trong đó có ExxonMobil và Chevron. Nhà phân tích tình hình Trung Đông Mohammed Albasha nhận xét: "Hiện chưa rõ việc áp lệnh trừng phạt này có nghĩa là Houthi sẽ bắt đầu tấn công các tàu có liên quan đến những tổ chức, công ty và cá nhân bị trừng phạt hay không".

Hạt sương trên tơ nhện

Tin tức thế giới 1-10: Động đất 6,9 độ ở Philippines, ít nhất 22 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Hạt sương đọng trên tơ nhện vào một buổi sáng mùa thu tại Richmond, công viên hoàng gia lớn nhất nước Anh, tọa lạc ở thủ đô London, hôm 29-9 - Ảnh: REUTERS


***********

Canh bạc của ông Trump với tối hậu thư dành cho Hamas


Ông Trump lạc quan kế hoạch Gaza mới với tối hậu thư dành cho Hamas sẽ giúp chấm dứt xung đột, nhưng thực tế còn nhiều trở ngại.

Sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố xung đột Gaza đã tiến sát ngưỡng cửa chấm dứt. Ông cho biết Thủ tướng Netanyahu đã đồng ý với kế hoạch 20 điểm của Mỹ.

Kế hoạch được xem như "tối hậu thư" mà Nhà Trắng đưa ra với Hamas, trong đó yêu cầu Hamas thả tất cả con tin còn lại trong vòng 72 giờ kể từ khi Israel công khai chấp nhận đề xuất. Ngày 30/9, ông Trump nói Hamas "có 3-4 ngày" để phản hồi. Điều này đồng nghĩa đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược với Hamas để đưa ra quyết định.

Ông Trump cảnh báo nếu Hamas không chấp nhận đề xuất hoặc kế hoạch 20 điểm thất bại, "Israel sẽ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của tôi để hoàn thành mục tiêu xóa sổ mối đe dọa từ Hamas".

Về phía mình, ông Netanyahu cũng tuyên bố "nếu Hamas bác bỏ kế hoạch của ngài hoặc nếu họ giả vờ chấp nhận rồi tìm cách phá hoại, Israel sẽ tự mình hoàn tất công việc". Ông nhấn mạnh việc này có thể khó khăn, "nhưng nó sẽ được hoàn thành".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng ngày 29/9. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng ngày 29/9. Ảnh: AP

Kế hoạch hòa bình được xem là một trong những canh bạc ngoại giao của ông Trump. Nếu thành công, thỏa thuận chấm dứt xung đột kéo dài gần 2 năm qua ở Gaza sẽ là thắng lợi ngoại giao lớn. Nó cũng có thể mở khóa cho kế hoạch lớn hơn nhằm thay đổi Trung Đông, tạo điều kiện mở rộng Hiệp định Abraham giúp bình thường hóa quan hệ giữa Israel với hai nước láng giềng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain. Hiệp định vốn do ông Trump làm trung gian và được xem là thành tựu chính sách đối ngoại tiêu biểu trong nhiệm kỳ đầu của ông.

Theo kế hoạch 20 điểm, Tổng thống Trump sẽ trở thành chủ tịch của "Hội đồng Hòa bình", giúp giám sát chính quyền lâm thời ở Gaza hậu xung đột. Viện trợ sẽ được chuyển tới người dân khu vực và lực lượng gìn giữ hòa bình do các nước Arab lãnh đạo sẽ được thành lập. Đồng thời, Israel sẽ từng bước rút lực lượng khỏi Gaza và duy trì vùng đệm an ninh xung quanh Gaza. Một điểm quan trọng khác là Hamas sẽ phải giải giáp và vĩnh viễn từ bỏ vai trò lãnh đạo ở dải đất bên bờ Địa Trung Hải này.

Tổng thống Mỹ lạc quan rằng kế hoạch sẽ thành công. "Tôi hy vọng chúng ta sẽ có thỏa thuận hòa bình. Hamas hiện là bên duy nhất còn lại chưa hồi đáp đề xuất và họ có thể sẽ bác bỏ nó, nhưng tôi có cảm giác rằng chúng ta sẽ có câu trả lời tích cực", ông nói.

Kế hoạch của ông Trump đã nhận được sự ủng hộ của ngoại trưởng các nước Arab Saudi, Jordan, UAE, Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Các nước cho biết sẽ hợp tác với Mỹ để chấm dứt xung đột và kêu gọi nối lại đàm phán hòa bình nhằm hướng tới thành lập Nhà nước Palestine.

Israel được cho là đã giúp định hình kế hoạch của ông Trump và thúc đẩy một số sửa đổi trong bản dự thảo cuối cùng. Đáng chú ý là đề xuất để ngỏ khả năng về một Nhà nước Palestine có chủ quyền nhưng không bao gồm cụm từ "giải pháp hai nhà nước". Thay vào đó, tài liệu ghi nhận "nguyện vọng tự quyết của người dân Palestine".

"Điều đáng khen là kế hoạch đã cố gắng rút ngắn một số khoảng cách vốn gây khó khăn cho nỗ lực ngoại giao lâu nay", Michael Singh, cựu quan chức cấp cao về Trung Đông tại Nhà Trắng dưới thời tổng thống George W. Bush và hiện làm việc tại Viện Chính sách Cận Đông Washington, nhận xét.

Kế hoạch "có thể là một bước tiến có ý nghĩa để chấm dứt chiến tranh, đưa con tin về nhà và chấm dứt thảm họa nhân đạo ở Gaza", Ilan Goldenberg, cựu cố vấn cấp cao Nhà Trắng trong chính quyền Joe Biden, cho biết.

Tuy nhiên, ông lưu ý điều quan trọng mà Tổng thống Trump cần làm để đạt được mục tiêu lớn này là "giữ chân tất cả các bên và không bị cuốn vào quá trình đàm phán kéo dài nhiều tháng. Bởi điều này sẽ chỉ tạo điều kiện cho xung đột kéo dài và dẫn tới nhiều thương vong, đổ nát hơn nữa".

Kế hoạch 20 điểm yêu cầu Hamas không được nắm vai trò quản lý Dải Gaza trong tương lai. Điều này làm dấy lên lo ngại nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn sẽ bác bỏ đề xuất.

Vòng đàm phán gần nhất vào cuối tháng 7 đã đổ vỡ khi Mỹ bất ngờ rút lui và sau đó là Israel, dù ban đầu các bên đều tràn đầy lạc quan về khả năng đạt thỏa thuận. Cả Washington và Tel Aviv khi đó đều đổ lỗi cho Hamas "không đàm phán một cách thiện chí".

Một tòa nhà ở Gaza City bị phá hủy bởi đòn không kích của Israel ngày 8/9. Ảnh: AFP

Một tòa nhà ở Gaza City bị phá hủy bởi đòn không kích của Israel ngày 8/9. Ảnh: AFP

Kế hoạch mới của Mỹ đưa ra các yêu cầu mà Hamas từng công khai tuyên bố không thể chấp nhận, như từ bỏ quyền lực và giải giáp vũ khí. Điều này khiến triển vọng ngừng bắn trở nên mờ mịt và làm gia tăng khả năng Israel sẽ đẩy mạnh chiến dịch ở Gaza, lần này với sự hậu thuẫn công khai từ Mỹ.

"Khi nói về kế hoạch, không một ai liên hệ hay mời chúng tôi tham gia đàm phán", Taher al-Nounou, quan chức cấp cao của Hamas, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn truyền hình.

Tuy nhiên, Elliott Abrams, chuyên gia về Trung Đông tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở New York, nhận định sức ép hiện tại có thể buộc Hamas phải chấp nhận thỏa thuận để giữ mạng sống.

"Hamas có thể đã nghĩ sự cô lập và chỉ trích ngày càng tăng sẽ buộc Israel phải dừng lại. Nhưng hôm nay, ông Trump đã loại bỏ khả năng đó. Điều này dồn đẩy Hamas vào chân tường", Abrams nói.

Không riêng Hamas, trở ngại cho thỏa thuận hòa bình có thể nằm ở chính một số quan chức cực hữu Israel, những người không cho rằng chấm dứt xung đột vào thời điểm này mang lại lợi ích.

"Sẽ có nhiều nỗ lực phá hoại để điều đó không xảy ra", Shalom Lipner, người từng làm việc cho 7 đời thủ tướng Israel và hiện làm việc tại tổ chức Atlantic Council ở Washington, cảnh báo.

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir gần đây kêu gọi xây dựng một khu định cư Israel cho các sĩ quan cảnh sát trên bãi biển Gaza. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich đe dọa rút khỏi liên minh của ông Netanyahu và làm sụp đổ chính phủ nếu Israel không tiến hành chiếm đóng quân sự hoàn toàn vùng đất này.

Tuy nhiên, Jonathan Panikoff, giám đốc Sáng kiến An ninh Trung Đông Scowcroft tại Hội đồng Đại Tây Dương, cho biết các đảng chính trị khác ở Israel có thể sẵn sàng gia nhập liên minh của ông Netanyahu để cứu chính phủ nếu phe cực hữu muốn rút lui và gây áp lực phản đối việc chấm dứt chiến sự.

"Về mặt chính trị, thỏa thuận này có nhiều khả năng thành hiện thực hơn bất kỳ thỏa thuận nào khác trong những tháng qua, một phần vì bối cảnh chính trị của Israel đã thay đổi khi đất nước tiến gần hơn đến các cuộc bầu cử", Panikoff nói.

Giới quan sát cũng chỉ ra một số trở ngại khác với triển vọng ngừng bắn ở Gaza, liên quan tới các bên tham gia nỗ lực giám sát hòa bình. Các nước Arab sẽ khó có thể đồng ý gửi quân tới khu vực nếu Israel tiếp tục tấn công mục tiêu Hamas. Trong khi đó, lực lượng Israel cũng không thể rút hết quân cho đến khi tất cả con tin được thả.

Ước tính 20 người còn sống trong số 48 con tin vẫn bị giữ ở Gaza và Hamas chỉ có 72 giờ để trao trả toàn bộ con tin. Nhưng theo các quan chức Arab, nhóm này cũng từng nói rằng sẽ rất khó để thả tất cả con tin trong thời gian đó, vì họ nhiều tuần qua mất liên lạc với một số nhóm khác đang giam giữ con tin.

Chính quyền lâm thời mà ông Trump đề xuất, trong đó có cả cựu thủ tướng Anh Tony Blair làm thành viên giám sát, cũng có thể khó có được công nhận tính chính danh để quản lý Dải Gaza. Bên cạnh đó, Arab Saudi và Ai Cập cũng có thể đòi hỏi một lộ trình rõ ràng cho giải pháp hai nhà nước, đồng thời muốn Chính quyền Palestine (PA) đóng vai trò quản lý đáng kể với khu vực.

Nhưng ông Netanyahu lâu nay luôn phản đối khả năng PA được tham gia quản lý Gaza hậu xung đột. Ông nói rõ rằng "Gaza sẽ có một chính quyền dân sự hòa bình không do Hamas hay PA điều hành".

Hai đứa trẻ Palestine xách can nước từ điểm phân phát ở khu lều trại Muwasi, Khan Younis hôm 29/9. Ảnh: AP

Hai đứa trẻ Palestine xách can nước từ điểm phân phát ở khu lều trại Muwasi, Khan Younis hôm 29/9. Ảnh: AP

Trước những rào cản này, Aaron David Miller, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ và hiện là chuyên gia về Trung Đông tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình quốc tế, nhận định kế hoạch hòa bình có thành công hay không sẽ đòi hỏi "sự can thiệp rất lớn" từ phía Mỹ. "Từng điểm trong kế hoạch sẽ đều phải trải qua những cuộc đàm phán dai dẳng và khó khăn", ông nói.

Ông Miller cho biết bản thân rất bất ngờ với việc kế hoạch hòa bình dường như lại phụ thuộc rất nhiều vào vai trò cá nhân của tổng thống.

"Ông Trump đã cam kết với một thứ mà tôi nghĩ sẽ yêu cầu sự tham gia và giám sát rất lớn của Mỹ. Và ông ấy đã tự biến mình thành người giám sát chủ chốt", Miller nói.

Thanh Tâm (Theo CNN, Washington Post, WSJ)


************

Mỹ trục xuất hàng trăm người về Iran


Mỹ sẽ trục xuất khoảng 400 người trở lại Iran, trong đó phần lớn là các trường hợp nhập cảnh trái phép.

"Khoảng 120 người sẽ được đưa về nước trong đợt đầu tiên. Cơ quan di trú Mỹ quyết định trục xuất tổng cộng 400 người Iran đang ở tại Mỹ, phần lớn trong số này nhập cảnh bất hợp pháp", Hossein Noushabadi, quan chức phụ trách lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Iran, nói với Tasnim hôm 30/9.

Ông mô tả phần lớn những trường hợp này đã vào Mỹ qua biên giới Mexico. Tuy nhiên, có một vài công dân Iran đang cư trú hợp pháp cũng bị giới chức Mỹ đưa vào danh sách trục xuất.

Noushabadi nói giới chức Mỹ và Iran đã đàm phán trong nhiều tháng để đi đến thỏa thuận này, đồng thời kêu gọi Washington tôn trọng quyền lợi của công dân Iran.

Các đặc vụ ICE kiểm tra danh tính một người đàn ông ở San Antonio, Texas, vào tháng 6. Ảnh: WSJ

Các đặc vụ ICE kiểm tra danh tính một người đàn ông ở San Antonio, Texas, vào tháng 6. Ảnh: WSJ

Truyền thông Mỹ trước đó tiết lộ chuyến bay trục xuất đã rời bang Louisiana hôm 29/9, dự kiến quá cảnh tại Qatar trước khi hạ cánh tại Iran vào ngày 30/9. Một số người trong nhóm công dân Iran đã bị giam nhiều tháng tại các trung tâm tạm giữ.

Giới chức Mỹ tiết lộ trong nhóm bị trục xuất có người tự nguyện hồi hương và cũng có những trường hợp bị cưỡng chế. Họ đều được trấn an sẽ an toàn và không gặp bất kỳ vấn đề nào khi về đến Iran.

Mỹ và Iran hiếm khi phối hợp trong vấn đề di trú, do hai nước không có quan hệ ngoại giao. Trong đợt trục xuất hồi tháng 2, Mỹ đã chuyển đến Panama tổng cộng 119 người từ nhiều quốc gia, trong đó có Iran.

Siết chặt quản lý nhập cư là một trong những ưu tiên chính sách hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông nhiều lần tuyên bố sẽ trục xuất số lượng kỷ lục người không có giấy tờ hợp pháp tại Mỹ.

Thanh Danh (Theo AFP, Reuters)


************

Đại sứ Nam Phi tại Pháp tử vong trong khách sạn

Đại sứ Nam Phi Nkosinathi Emmanuel Nathi Mthethwa, 58 tuổi, tử vong trong sân khách sạn ở Paris, các điều tra viên đang xem xét khả năng ông tự sát.

Thi thể của ông Mthethwa được một nhân viên an ninh phát hiện trong sân của khách sạn Hyatt ở Paris vào ngày 30/9. Trong căn phòng của ông tại tầng 22, cửa sổ bị cạy bằng một chiếc kéo được tìm thấy tại hiện trường.

Theo công tố viên Laure Beccuau, vợ ông Mthethwa gặp chồng lần cuối vào chiều 29/9, trước khi ông đi dự tiệc. Đến đêm đó, bà nhận được tin nhắn xin lỗi từ ông, trong đó thể hiện rõ ý định tự sát.

"Các kết quả điều tra ban đầu cho thấy đây có thể là hành động có chủ ý, không có sự can thiệp của bên thứ ba", bà Beccuau nói, đồng thời nhấn mạnh cuộc điều tra vẫn tiếp tục để làm rõ.

Ông Nkosinathi Emmanuel Nathi Mthethwa phát biểu tại Nam Phi vào tháng 2/2014, khi còn giữ chức bộ trưởng cảnh sát. Ảnh: AFP

Ông Nkosinathi Emmanuel Nathi Mthethwa phát biểu tại Nam Phi vào tháng 2/2014, khi còn giữ chức bộ trưởng cảnh sát. Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Nam Phi xác nhận thông tin ông Mthethwa đã thiệt mạng, gọi sự ra đi của đại sứ tại Pháp là mất mát của cả quốc gia.

"Đại sứ Mthethwa đã cống hiến cho đất nước ở nhiều cương vị, nhưng sự nghiệp ấy đã kết thúc quá sớm và đầy bi kịch", Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa bày tỏ đau buồn.

Ông Mthethwa giữ chức đại sứ Nam Phi tại Pháp từ tháng 12/2023. Ông là một chính khách kỳ cựu, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính phủ Nam Phi như bộ trưởng văn hóa, bộ trưởng thể thao và bộ trưởng cảnh sát. Ngoài ra, ông còn góp mặt trong ban tổ chức World Cup 2010 tại Nam Phi.

Ông cũng là thành viên cấp cao của đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) trong giai đoạn 2007–2022, từng tham gia hoạt động bí mật trong cánh vũ trang ANC thời kỳ chống chủ nghĩa apartheid và bị bắt giam năm 1989.

Thanh Danh (Theo AFP, Reuters)


************

Gaza : TT Mỹ công bố kế hoạch hòa bình, thủ tướng Israel ủng hộ « có điều kiện »

Thùy Dương

Ngay trước cuộc gặp giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, hôm qua, 29/09/2025, Nhà Trắng đã công bố kế hoạch hòa bình cho Gaza bao gồm 20 điểm như lệnh ngừng bắn, trao trả con tin Israel, phi quân sự hóa Gaza, quân đội Israel rút ra khỏi vùng lãnh thổ Palestine này…

Quảng cáo

Trong cuộc họp báo chung, sau cuộc gặp tại Nhà Trắng, Washington, tổng thống Trump khẳng định thủ tướng Israel Netanyahu gần như đã chấp nhận kế hoạch hòa bình của Mỹ và Israel sẽ « hợp tác với chính quyền chuyển tiếp mới ở Gaza » và rút quân khỏi Gaza « theo nhiều bước ».

Về phía thủ tướng Israel, theo AFP, ông Netanyahu tuyên bố « ủng hộ » kế hoạch của tổng thống Mỹ « để đạt các mục tiêu chiến tranh » mà Tel Aviv đã đề ra. Nhưng ông đặt ra nhiều điều kiện : « Tất cả con tin của chúng tôi, dù còn sống hay đã chết, đều phải được trở về ngay lập tức. Hamas sẽ bị giải giáp. Gaza sẽ được phi quân sự hóa. Israel sẽ vẫn chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh tại đó thêm 1 thời gian nữa, trong đó có một vành đai an ninh ». Thủ tướng Israel dọa là nếu Hamas không chấp nhận thỏa thuận, Israel « sẽ đích thân làm nốt công việc », ý nói đến việc tiếp tục chiến tranh và tiêu diệt Hamas.

Từ Washington, thông tín viên Vincent Souriau cho biết thêm về đề xuất của tổng thống Mỹ và phản ứng của các bên liên quan :

« Đây là một đề xuất đáng tin cậy. Tất cả mọi người ở đây đều đồng ý về điều này, kể cả các nhà ngoại giao kỳ cựu từng phục vụ trong chính quyền Biden, thậm chí dưới thời Obama hồi đầu những năm 2010. Nhiều người tin rằng đây là cơ hội tốt nhất từ ​​trước đến nay để chấm dứt cuộc chiến này. Tối qua, Donald Trump đã phát biểu về việc đã thực sự tham vấn các nhà lãnh đạo thế giới Ả Rập - Hồi giáo.

Chúng ta biết rằng Donald Trump đôi khi có tô vẽ thêm, nhưng trong trường hợp này, đã có một thông cáo chung của Ả Rập Xê Út, Qatar, Ai Cập và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, cho biết các nước này sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ để thực hiện kế hoạch này cho đến cùng. Tại châu Âu, các nước Pháp, Ý, Anh, đều tán thành. Và có lẽ đáng chú ý nhất là chính quyền Palestine cũng đã phản ứng rất nhanh chóng, tái khẳng định sẵn sàng cải tổ và sẵn sàng hợp tác với Nhà Trắng để hướng tới hòa bình.

Chính vì vậy, về lý thuyết, mọi tín hiệu đều đã chuyển sang màu xanh. Dĩ nhiên là vấn đề nan giải mà tất cả đều biết thì vẫn còn đó : phản ứng của tổ chức Hamas. Như đã nói ở trên, dẫu được đón nhận nồng nhiệt tại Hoa Kỳ, nhưng kế hoạch của ông Trump vẫn bị chỉ trích vì ít đi sâu vào chi tiết, ví dụ Israel sẽ rút quân đến mức độ nào, theo lịch trình ra sao, danh tính của những tù nhân Palestine có thể được thả, việc quản lý dải Gaza, các biện pháp cụ thể …

Như vậy, có một kẽ hở mà Hamas có thể lợi dụng, yêu cầu làm rõ, đàm phán thêm một chút, với nguy cơ cuộc chiến này kéo dài hơn nữa, gây bất lợi cho người dân ở Gaza và Cisjordanie ».

Nhiều nước ca ngợi « vai trò của tổng thống Trump » và sẵn sàng tham tái thiết Gaza

Chính quyền Palestine ra thông cáo ca ngợi « những nỗ lực chân thành và kiên quyết » của tổng thống Donald Trump và khẳng định « hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của nguyên thủ Mỹ tìm ra con đường tiến tới hòa bình ». Tuy nhiên, tổ chức Thánh chiến Hồi Giáo Palestine (Palestinian Islamic Jihad, PIJ), đồng minh của Hamas, lên án kế hoạch phản ánh « lập trường của toàn bộ giới cầm quyền Israel. Đây là công thức cho hành động xâm lược chống lại người dân Palestine ».

Còn người dân Palestine mà thông tín viên RFI Amira Souilem gặp tại Ramallah, có những ý kiến khác nhau. Một người lái taxi cho rằng chỉ có tổng thống Mỹ mới có thể gây áp lực đối với thủ tướng Israel để « nỗi thống khổ, những vụ tàn sát, những ngôi nhà bị phá hủy hàng ngày… chấm dứt » và hy vọng « hòa bình cho tất cả mọi người ». Tuy nhiên, tâm trạng chung là nỗi hoài nghi vì « cứ 4 buổi sáng là ông Trump lại thông báo kế hoạch mới », kế hoạch hòa bình cho Gaza chỉ là « chuyện nhảm nhí » và « họ sẽ chẳng thay đổi được gì » ở Gaza.

Người dân Israel phản ứng như thế nào về kế hoạch hòa bình ? Đặc phái viên RFI Frédérique Misslin tường trình từ Jerusalem :

« Không cần khoa trương như Donald Trump, tại Israel, người ta nhấn mạnh rằng kế hoạch của Mỹ cho thấy những tiến bộ ngoại giao thực sự cho nên kế hoạch đã được thủ tướng Benjamin Netanyahu ủng hộ với những điều khoản mơ hồ và dễ bị diễn giải khác nhau. Đúng như vậy nhưng báo chí Israel sáng nay nhấn mạnh là cũng có nhiều nhượng bộ, như không di dời người dân Gaza, không sáp nhập, và rút quân đội Israel theo từng giai đoạn.

Diễn đàn các gia đình con tin hoan nghênh thỏa thuận lịch sử này. Ông Gil Dickman có chị họ là Carmel Gat, một trong những người bị hành quyết ở Gaza sau 11 tháng bị giam giữ. Giờ đây, ông hy vọng vào một lối thoát :

« Cả thế giới đang chờ xem Hamas sẽ nói gì. Trong một thời gian dài, Netanyahu đã không muốn chấm dứt chiến tranh, nhiều sinh mạng đã bị cướp đi. Nhưng giờ đây chúng ta có cơ hội để chấm dứt tất cả những điều này. Và câu hỏi hiện giờ dành cho Hamas : các vị có thực sự muốn chấm dứt điều này không? »

Thỏa thuận dự trù rằng Hamas hạ vũ khí, rời khỏi dải Gaza. Tthỏa thuận cũng đề xuất một lệnh ân xá và trả tự do cho các tù nhân, trong đó có 250 người bị kết án tù chung thân. Điều này rất quan trọng. Tối hôm qua (29/09), các nhà trung gian Ả Rập, vẫn luôn ủng hộ sáng kiến ​​của Mỹ, đã trình bày kế hoạch này với các nhà đàm phán của Hamas. Có lẽ phải chờ thêm vài ngày để có được phản hồi của Hamas ».

Trước đó, một nguồn tin ngoại giao ẩn danh cho AFP biết, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gọi điện cho thủ tướng Qatar từ Nhà Trắng để xin lỗi về vụ oanh kích một tòa nhà ngay trên lãnh thổ Qatar, được cho là nơi họp của các lãnh đạo Hamas. Vụ tấn công đã gây căng thẳng giữa hai nước vì vi phạm chủ quyền của vương quốc trong khi Qatar là nhà trung gian đàm phán giữa Hamas và Israel.

Một kế hoạch khó thực hiện ?

Liệu kế hoạch của tổng thống Mỹ Donald Trump có khả thi hay không ? Trên đài RFI ngày hôm nay 30/09/2025, chuyên gia về Trung Đông, David Rigoulet-Roze, Viện phân tích chiến lược của Pháp, nhận định đây là một kế hoạch vững chắc nhưng sẽ không dễ thực hiện :

« Về cơ bản, đây là kế hoạch nghiêm túc bởi vì Hoa Kỳ đang gây một áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Tổng thống Mỹ Donald Trump hoàn toàn muốn chấm dứt mọi chuyện. Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch sẽ gặp nhiều khó khăn bởi vì sẽ luôn có những điều phiền nhiễu và những trở ngại. Dĩ nhiên là điều kiện tiên quyết là Hamas phải hồi đáp. Hamas sẽ khó mà khước từ.

Và đó là lý do tại sao Qatar nói rằng đang thuyết phục Hamas là cần phải chấp nhận các điều khoản của kế hoạch, phải chấp nhận bởi vì Hamas vẫn dự kiến thả con tin theo từng giai đoạn. Thế nhưng, trong kế hoạch đề ra, việc trả tự do cho tất cả các con tin phải được hoàn thành trong vòng 72 giờ đồng hồ. Như vậy đây thực sự sẽ là một áp lực rất lớn đối với Hamas, giống như những áp lực đã nhắm vào thủ tướng Israel ở một tầm khác, bởi vì tổng thống Donald Trump muốn giải quyết vấn đề.

Dẫu sao thì ông Trump cũng muốn chấm dứt chiến tranh. Ngoài ra là những kỳ vọng rất lớn từ gia đình các con tin. Họ đã cảm ơn tổng thống Mỹ, nói rằng sáng kiến ​​của ông là sáng kiến ​​duy nhất có thể hướng tới một giải pháp thỏa đáng cho tất cả mọi người ».


***********

Ukraina đề nghị lập hệ thống phòng không chung với các nước đồng minh

Minh Anh

Sau một loạt các vụ drone và chiến đấu cơ của Nga xâm nhập không phận các nước sườn đông của khối NATO, từ Estonia đến Đan Mạch, hôm qua, 29/09/2025, phát biểu qua vidéo hội nghị nhân cuộc họp Diễn đàn An ninh Vacxava, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã đề xuất xây dựng một lá chắn phòng không chung với các nước đồng minh để đối phó với các mối đe dọa Nga.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Thông tín viên Adrien Sarlat tại Vacxava cho biết thêm thông tin :

« Phải phản ứng thế nào đối với các vụ xâm phạm không phận châu Âu để bảo vệ an ninh cho các nước thành viên cũng như là cho Ukraina ? Hôm qua, tổng thống Volodymyr Zelensky, đã tận dụng bài phát biểu của mình tại Diễn đàn để đưa ra một giải pháp cho các nước đồng minh châu Âu của mình.

Ông nói : "Ukraina đề nghị với Ba Lan và với tất cả các đối tác của chúng tôi cùng thiết lập một lá chắn chung, thật sự đáng tin cậy, để chống lại các mối đe dọa trên không của Nga. Và nếu chúng ta cùng nhau hành động trong khu vực, chúng ta sẽ có đủ vũ khí và năng lực để sản xuất vũ khí."

Tướng Piotr Blazeusz, đứng đầu đội quân đa quốc gia Eurocorps, cho rằng những hành động khiêu khích trên không buộc các nước châu Âu phải cảnh giác trước mối đe dọa cận kề.

Theo ông Blazeusz, "những drone này cho thấy rõ là mối đe dọa đến từ Liên bang Nga hiện diện ở khắp mọi nơi. Có lúc trong quá khứ, chúng ta đã nghĩ rằng tên lửa sẽ không bắn tới được một số thủ đô như Paris chẳng hạn. Nhưng giờ đây, tên lửa chẳng gặp khó khăn gì để bắn xa như vậy. Điều đó cho thấy rõ toàn xã hội đang lo ngại về mối đe dọa này."

Ngay ngày mai, Đan Mạch tổ chức một cuộc họp cấp cao để thảo luận về những vấn đề này. Pháp dự trù gởi một đơn vị chống drone đến để bảo đảm an ninh cho cuộc họp, vào lúc Copenhague ghi nhận từ vài ngày qua, nhiều drone đáng ngờ bay lượn trên nhiều cơ sở chiến lược của nước này. »

Trang The Kyiv Independent hôm nay, cho biết, tổng thống Ukraina đã cử một phái đoàn do thứ trưởng Quốc Phòng Serhii Boyev dẫn đầu đã đến Hoa Kỳ ngày hôm qua, để hoàn tất một thỏa thuận mua vũ khí Mỹ, đặc biệt là loại tên lửa tầm xa, ước tính có tổng trị giá 90 tỷ đô la và một thỏa thuận bán các hệ thống drone của Ukraina cho Mỹ.



********

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

4 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

(Báo chí trong nước) - Bão Bualoi đổ bộ vào Việt Nam, khiến ít nhất 26 người chết, 22 người mất tích, khoảng 100 người bị thương. Cơn bão thứ 10 đổ bộ vào Việt Nam lúc 0h30 sáng 29/09 và lưu lại trên đất liền 12-13 tiếng, lâu « hiếm có ». Bão gây ngập lụt, sạt lở đất, vỡ đê … gây nhiều thiệt hại hoa màu và thủy sản. 100.000 ngôi nhà bị hư hại. Tại Hà Nội, nhiều đường phố hôm nay bị ngập nặng.

(ĐSQ Pháp) - Pháp trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh cho hai giáo sư gốc Việt. Đại sứ Pháp Olivier Brochet sẽ trao huân chương cao quý nhất của nước Pháp cho giáo sư Jean Trần Thanh Vân, tiến sĩ vật lý và giáo sư Lê Kim Ngọc, tiến sĩ sinh học. Buổi lễ diễn ra ngày 03/10/2025 tại Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội. Theo thông cáo của Đại sứ quán Pháp, « hai nhà khoa học này đã cống hiến suốt đời, toàn bộ năng lượng cũng như tài sản cá nhân vì sự phát triển của khoa học và tăng cường mối quan hệ giữa Pháp và Việt Nam, cũng như giữa Việt Nam và cộng đồng khoa học thế giới ».

(Nikkei Asia) - Chính quyền Miến Điện gia tăng hiện diện quân sự gần các mỏ khoáng sản do Trung Quốc quản lý. Truyền thông Nhật Bản, ngày 29/09/2025, dẫn một báo cáo điều tra mới nhất, cho biết quân đội Miến Điện gần đây đã triển khai nhiều drone, tầu chiến và binh sĩ được trang bị dù lượn có động cơ đến bảo vệ các hoạt động khai thác, sản xuất và mở rộng hai mỏ khoáng sản do Trung Quốc điều hành là Letpadaung và Sapetaung & Kyesintaung ở vùng Sagaing. Các mỏ này là một trong số ít nguồn thu ngoại tệ béo bở của chính quyền quân sự đồng thời duy trì mối quan hệ hữu hảo với Bắc Kinh.

(Les Echos) - Pháp xuất khẩu kỷ lục hàng hóa lưỡng dụng trong năm 2024 và có thể có lợi cho Nga. Theo một báo cáo của Quốc Hội mà nhật báo kinh tế Les Echos tham khảo được, trong năm 2024, đã có 3.407 giấy phép xuất khẩu được cấp cho 590 nhà xuất khẩu Pháp. Tổng trị giá là 15,7 tỉ đô la và lập kỷ lục mới, tăng 41% so với năm 2023, đặc biệt là nhờ năng lượng hạt nhân (+3,9 tỷ euro) và ngành hàng không và vũ trụ (+1,1 tỷ euro). Các mặt hàng xuất khẩu được phép xuất khẩu sang Nga vào năm 2024 « chỉ dành riêng cho lĩnh vực hạt nhân dân sự » được « miễn trừ theo cơ chế trừng phạt của châu Âu đối với Nga liên quan đến hoạt động, bảo trì, tái chế nhiên liệu và an toàn công suất hạt nhân ».

(AFP) - Nga rút khỏi công ước chống tra tấn của châu Âu. Đạo luật được tổng tổng thống Vladimir Putin ký ngày 29/09/2025 sau khi được Quốc Hội thông qua. Nga đã bị Hội đồng Toàn Châu Âu khai trừ khỏi định chế vào tháng 03/2022 sau khi xâm chiếm Ukraina. Matxcơva tố cáo quyết định của Hội đồng có trụ sở ở Strasbourg là « phân biệt » đối với Nga. Cho dù Matxcơva khẳng định quyết định rút khỏi công ước chống tra tấn không ảnh hưởng đến việc tôn trọng nhân quyền của Nga, một số cuộc điều tra của các tổ chức phi chính phủ và truyền thông khẳng định nhiều tù nhân Ukriana đã bị tra tấn trong các nhà tù Nga.

AFP) - Nga tuyển thêm 135.000 quân. Trong sắc lệnh được tổng thống Vladimir Putin ký ngày 29/09/2025, đợt tuyển quân mùa thu bắt đầu vào tháng 10 kéo dài đến 31/12. Matxcơva khẳng định số tân binh này, từ 18 đến 35 tuổi, sẽ không bị đưa ra chiến trường Ukraina. Nga có hai đợt tuyển quân hàng năm, vào mùa xuân và mùa thu.

(AFP) - « Vụ đầu lợn » tại Pháp : 11 người bị bắt giữ ở Serbia. Bộ Nội Vụ Serbia hôm 29/09/2025 thông báo, những người này, đều là công dân Serbia, bị bắt giữ trong khuôn khổ cuộc điều tra về một số hành vi phạm tội ở Pháp, bao gồm các vụ tấn công vào các giáo đường Do Thái và thánh đường Hồi giáo, trong đó có vụ đặt 9 đầu heo - loài vật uế tạp theo đạo Hồi - gần các đền thờ Hồi giáo ở vùng Paris. Các vụ việc được cho là thực hiện dưới tác động, thao túng của nước ngoài, nhất là Nga.

(AFP) - YouTube chấp nhận nộp phạt 22 triệu đô la để chấm dứt các vụ kiện liên quan đến TT Donald Trump. Thông tin được công bố trong một tài liệu của tư pháp Mỹ hôm 29/09/2025. Trên mạng Truth Social, tổng thống Mỹ viết « YouTube ĐẦU HÀNG !!! », ông ca ngợi « một thắng lợi LỚN » « chứng minh rằng việc các « Big Tech » (những tập đoàn công nghệ lớn) kiểm duyệt sẽ gây ra hậu quả ». YouTube đã bị ông Trump kiện do đình chỉ tài khoản của ông trên mạng này sau khi xảy ra vụ tấn công Điện Capitole hôm 06/01/2021.


**********

Hamas nghi ngờ đề xuất ngừng bắn tại Gaza do Mỹ bảo trợ

HÀ ĐÀO

Hamas nghi ngờ đề xuất ngừng bắn tại Gaza do Mỹ bảo trợ - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ một vụ nổ ở Gaza ngày 30-9 - Ảnh: REUTERS

Kế hoạch ngừng bắn tại Dải Gaza do Mỹ bảo trợ đang vấp phải sự hoài nghi từ phía Hamas, dù được nhiều quốc gia Ả Rập và Hồi giáo hoan nghênh. Đề xuất gồm 20 điểm, do Tổng thống Donald Trump công bố ngày 29-9, được kỳ vọng có thể chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hai năm qua tại khu vực này.

Theo Hãng tin Reuters, Qatar và Ai Cập đã chuyển kế hoạch này cho Hamas tối 29-9, ngay sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ông Trump xuất hiện tại Nhà Trắng và khẳng định văn kiện đáp ứng các mục tiêu của Israel.

Nội dung kế hoạch kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, trao đổi toàn bộ con tin Hamas đang giam giữ với tù nhân Palestine trong nhà tù Israel, rút quân Israel theo từng giai đoạn khỏi Gaza, giải giáp Hamas và thành lập chính quyền lâm thời do một tổ chức quốc tế quản lý.

Tuy nhiên, phản ứng ban đầu từ Hamas cho thấy sự ngờ vực. Lực lượng này không tham gia vào các vòng đàm phán dẫn đến kế hoạch trên, và trước đó luôn bác bỏ yêu cầu giải giáp. Một nguồn tin thân cận với nhóm phiến quân cho biết kế hoạch "hoàn toàn thiên vị Israel" và áp đặt những "điều kiện không thể chấp nhận" nhằm loại bỏ Hamas.

"Những gì ông Trump đề xuất thực chất là chấp nhận toàn bộ yêu cầu của Israel, mà không mang lại bất kỳ quyền lợi chính đáng nào cho người dân Palestine hay người dân Dải Gaza", vị quan chức giấu tên nói.

Ông Trump ngày 30-9 cho biết hiện mình chỉ đang chờ Hamas chấp nhận các đề xuất hòa bình. Lực lượng này đến nay vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức, nhưng cho biết sẽ "xem xét thiện chí" và trả lời trong thời gian tới.

Giới quan sát cho rằng việc Hamas từ chối thẳng thừng có thể khiến nhóm đối mặt với áp lực ngoại giao, bởi một loạt quốc gia Ả Rập và Hồi giáo - gồm Qatar, Jordan, UAE, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Ai Cập - đã ra tuyên bố chung ủng hộ kế hoạch và ca ngợi "nỗ lực chân thành" của ông Trump nhằm chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Trump cũng cảnh báo Hamas rằng nếu từ chối, Israel sẽ có được sự ủng hộ toàn diện từ Mỹ để thực hiện "bất kỳ hành động cần thiết nào".

Lời đe dọa này càng củng cố lo ngại trong nội bộ Hamas rằng kế hoạch thực chất mở đường cho Israel tăng sức ép quân sự, thay vì tìm kiếm hòa bình thực sự.

Nhiều người dân Palestine cũng bày tỏ sự hoài nghi. "Chúng tôi muốn chiến tranh chấm dứt, nhưng chúng tôi cũng muốn đội quân đang chiếm đóng (Israel - PV) rời đi và để chúng tôi yên", ông Salah Abu Amr, 60 tuổi, sống tại thành phố Gaza, cho biết. Ông cho rằng cả ông Trump lẫn Thủ tướng Netanyahu đều khó có thể tin tưởng.

Trong lúc đó tình hình trên thực địa tiếp tục căng thẳng. Quân đội Israel đã tiến sâu vào trung tâm thành phố Gaza - nơi được ông Netanyahu mô tả là "thành trì cuối cùng của Hamas", đồng thời tăng cường không kích các khu dân cư.


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 01 tháng 10 -2025 :

xxxx

donan-DangUPutin
***********

Vì sao Thủ tướng Israel xin lỗi Qatar ngay tại Phòng Bầu dục

Lời xin lỗi của ông Netanyahu không chỉ là cử chỉ ngoại giao, mà là tính toán lợi ích chiến lược nhằm giảm áp lực cô lập và góp sức cho kế hoạch Gaza của ông Trump.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 29/9 xin lỗi người đồng cấp Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani về vụ tập kích nhằm vào Hamas ở thủ đô Doha hồi đầu tháng.

Dù không hạ được các thủ lĩnh chủ chốt của nhóm vũ trang Hamas như mục tiêu đặt ra, cuộc tập kích đã khiến ít nhất 5 thành viên cấp thấp của Hamas cùng một thành viên lực lượng an ninh Qatar thiệt mạng. Qatar, quốc gia đóng vai trò quan trọng cho các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas, sau đó từ chối tiếp tục làm trung gian hòa giải.

Thủ tướng Israel đưa ra lời xin lỗi trong chuyến công tác tại Mỹ. Ông gọi điện cho người đồng cấp Qatar ngay tại Phòng Bầu dục, bên cạnh là Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sau cuộc gọi, Nhà Trắng công bố kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas ở Gaza. Tại cuộc họp báo chung với ông Netanyahu, Tổng thống Trump cho hay Israel và các nước Arab đều ủng hộ kế hoạch.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Nhà Trắng ngày 29/9. Ảnh: AP

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Nhà Trắng ngày 29/9. Ảnh: AP

Nhà Trắng cũng ra thông cáo rằng ông Netanyahu đã bày tỏ "hối tiếc sâu sắc" khi cuộc tấn công tên lửa của Israel nhằm vào mục tiêu Hamas ở Qatar đã vô tình giết chết một quân nhân Qatar. Thủ tướng Israel thừa nhận đã vi phạm chủ quyền của Qatar và khẳng định Tel Aviv sẽ không tiến hành một cuộc tấn công như vậy nữa trong tương lai.

Qatar xác nhận về cuộc gọi với lãnh đạo Israel, đồng thời cho biết Doha sẵn sàng tiếp tục tham gia nỗ lực chấm dứt xung đột ở Gaza trong khuôn khổ kế hoạch mới của Tổng thống Trump.

Động thái của ông Netanyahu đánh dấu sự thay đổi 180 độ so với những bình luận trước đó, khi ông nhiều lần khẳng định Israel có quyền tấn công các thủ lĩnh Hamas ở bất kỳ đâu, kể cả thủ đô Qatar. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 28/9, ông Netanyahu thậm chí so sánh cuộc tấn công ở Doha với chiến dịch hạ Osama bin Laden của Mỹ ở Pakistan. Đây là cuộc tấn công đầu tiên của Israel nhằm vào Qatar, đồng minh của Mỹ và là nơi đặt căn cứ lớn nhất của quân đội nước này ở Trung Đông.

Trong bài bình luận đăng trên trang Nournews của Iran ngày 30/9, các nhà phân tích chỉ ra lời xin lỗi của Thủ tướng Israel cùng cam kết không lặp lại hành động này không chỉ là cử chỉ ngoại giao đơn thuần.

"Đó là kết quả của áp lực trong khu vực và tính toán lợi ích của chính phủ Israel. Những tính toán này bao gồm lo ngại về phản ứng dữ dội từ các nước lân cận, áp lực từ các đồng minh của Mỹ trong khu vực, nhu cầu khôi phục uy tín của Mỹ trong quan hệ với các đối tác vùng Vịnh", họ chỉ ra.

Những động thái gần đây của Israel, đặc biệt là vụ tập kích Doha và phát động cuộc tấn công trên bộ ở Gaza City, đã vấp làn sóng chỉ trích mạnh mẽ ở cả Trung Đông và trên thế giới. Những bình luận gay gắt và cứng rắn của Israel sau những động thái đó càng khiến nước này ngày càng bị cô lập, theo giới quan sát.

Các nhà phân tích cũng cho hay cuộc tập kích vào Qatar làm suy yếu niềm tin vào những cam kết đảm bảo an ninh của Mỹ tại khu vực. Các nước Arab có thể cho rằng Washington sẽ không can thiệp vào các chiến dịch của Tel Aviv ở Trung Đông, ngay cả khi chúng diễn ra trên lãnh thổ có chủ quyền của đồng minh.

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết cuộc gọi của ông Netanyahu là "một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm giải quyết những hậu quả từ hành động gây hấn của Israel". Theo nguồn tin am hiểu vấn đề, chính ông Trump muốn đồng minh Netanyahu xin lỗi Qatar, tin rằng "một câu tôi xin lỗi đơn giản sẽ có tác dụng lớn".

Sultan Barakat, giáo sư tại Đại học Hamad Bin Khalifa ở Qatar, nhận định cuộc điện thoại của ông Netanyahu là bước đi "quan trọng", bởi Qatar đã nói ngay từ đầu rằng họ sẽ không thể tiếp tục nỗ lực hòa giải nếu không có lời xin lỗi công khai và sự xác nhận của ông Netanyahu rằng Israel sẽ không lặp lại điều đó lần nữa.

Tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công của Israel vào Doha, Qatar hôm 9/9. Ảnh: Reuters

Tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công của Israel vào Doha, Qatar hôm 9/9. Ảnh: Reuters

Khi Nhà Trắng công bố kế hoạch 20 điểm về Gaza, ông Trump đã lạc quan rằng "tôi hy vọng chúng ta sẽ có thỏa thuận hòa bình". Và việc Qatar nhất trí trở lại vai trò trung gian đàm phán có thể mở đường cho một thỏa thuận như vậy giữa Hamas và Israel. Ông Trump kỳ vọng đây cũng sẽ là bước tiến để cải thiện quan hệ giữa hai đồng minh chủ chốt của Mỹ ở Trung Đông.

Giới quan sát cho rằng đổi lại lời xin lỗi Qatar, Thủ tướng Netanyahu thực tế cũng nhận về những lợi ích chiến lược khác. Các nhà phân tích của Nournews nhận xét các đề xuất về Gaza của ông Trump phần lớn có lợi cho Israel.

Ông Trump thậm chí tuyên bố, nếu Hamas không chấp nhận đề xuất hoặc khiến kế hoạch đổ vỡ, "Israel sẽ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của tôi để hoàn thành mục tiêu xóa sổ nhóm này".

Những người theo đường lối cứng rắn trong liên minh cầm quyền của ông Netanyahu có thể sẽ phản đối việc chấp nhận đề xuất của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng công chúng Israel sẽ coi đây là thành tựu, giúp ông Netanyahu giành đủ ủng hộ để tái đắc cử nhiệm kỳ mới.

"Netanyahu đã làm rất xuất sắc", Yaakov Katz, thành viên Viện Chính sách Nhân dân Do Thái ở Jerusalem, nhận định.

Chuyên gia này cho rằng những lời chỉ trích từ đồng minh phương Tây chủ yếu xoay quanh việc Israel từ chối chấm dứt xung đột. Trong nước, các cuộc thăm dò cũng cho thấy hầu hết người Israel tin rằng ông Netanyahu từ chối chấm dứt cuộc chiến ở Gaza xuất phát từ những tính toán chính trị. Nhưng động thái xin lỗi Qatar và chấp nhận đề xuất của ông Trump sẽ xoa dịu những chỉ trích này.

"Những lời chỉ trích sẽ không còn phù hợp nữa, bởi Israel đang nói rằng chúng tôi sẵn sàng chấm dứt chiến tranh, thúc đẩy hợp tác với Mỹ và mọi quốc gia Arab", Katz nói.

Thanh Tâm (Theo Nournews, Times of Israel, Al Jazeera, WSJ)


***********

Iran dọa 'gỡ rào' tầm bắn cho tên lửa

Tướng Iran tuyên bố nước này có thể tăng tầm bắn tên lửa "lên mức cần thiết", dường như ám chỉ gỡ bỏ giới hạn tự đặt là 2.000 km.

"Với tài nguyên hiện có, chúng ta đã sẵn sàng 100%, song sẽ không khơi mào chiến sự. Bất kỳ ai xâm lược Iran sẽ phải đối mặt với sự đáp trả quyết liệt. Tên lửa của chúng ta sẽ đạt đến tầm bắn cần thiết", tướng Mohammad Jafar Asadi, phó chỉ huy Bộ tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của quân đội Iran, cho biết trong cuộc phỏng vấn công bố hôm nay.

Bộ tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya là cơ quan chỉ huy tác chiến thống nhất, nằm dưới quyền điều hành trực tiếp của Bộ tổng tham mưu quân đội Iran. Bộ tư lệnh này có nhiệm vụ lên kế hoạch và điều phối mọi hoạt động hiệp đồng của lực lượng vũ trang Iran.

Phát biểu được cho là dấu hiệu ám chỉ khả năng Tehran "gỡ rào" về tầm bắn tên lửa. Nước này lâu nay tự áp đặt chính sách không phát triển và sản xuất tên lửa có tầm bắn trên 2.000 km, cho rằng khoảng cách này là đủ để vươn tới lãnh thổ Israel và bảo đảm năng lực răn đe nhằm bảo vệ đất nước.

Loạt tên lửa trong triển lãm về thành tựu quốc phòng của Iran ở Tehran hồi năm 2023. Ảnh: Reuters

Loạt tên lửa trong triển lãm về thành tựu quốc phòng của Iran ở Tehran hồi năm 2023. Ảnh: Reuters

Ông Asadi nhấn mạnh uy lực và tầm bay của kho tên lửa Iran khiến Israel không thể kéo dài xung đột hồi tháng 6. Tuy nhiên, tiêm kích Israel cũng tập kích các bệ phóng tên lửa triển khai ở miền tây Iran, buộc Tehran huy động những đơn vị đóng quân ở miền đông và đòi hỏi những quả đạn có tầm bắn xa hơn.

Phản hồi trước thông tin Mỹ và châu Âu kêu gọi Iran hạn chế chương trình tên lửa nội địa, tướng Asadi cho rằng các quốc gia này "đã sai lầm" khi đưa ra những tuyên bố như vậy.

Giới chức Iran trước đó cho biết đề nghị trên là một trong những lý do khiến các bên chưa đạt được thỏa thuận hạt nhân. Phương Tây lo ngại Tehran có thể chế tạo được đầu đạn nguyên tử nhờ chương trình làm giàu uranium và đang phát triển tên lửa đạn đạo mang đầu đạn này, điều mà Iran luôn bác bỏ.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nhận định trước khi xung đột bùng phát, Iran đã dự trữ khoảng 3.000 tên lửa đạn đạo, trong đó gần 2/3 đạt tầm bắn trên 1.600 km và đủ sức vươn tới mọi mục tiêu ở lãnh thổ Israel. Xa nhất là các dòng Khorramshar, Ghadr và Sejjil, đều có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách tối đa 2.000 km.

Trong 12 ngày giao tranh, Iran đã phóng tổng cộng khoảng 550 tên lửa và 1.000 máy bay không người lái (UAV) tự sát vào lãnh thổ Israel. Tel Aviv tuyên bố phần lớn tên lửa bị đánh chặn, song 36 quả đạn đã rơi xuống khu vực đông dân cư, khiến 28 người thiệt mạng.

Tầm bắn của một số tên lửa Iran. Đồ họa: Reuters

Tầm bắn của một số tên lửa Iran. Đồ họa: Reuters

Nhóm nhà nghiên cứu tại Đại học bang Oregon của Mỹ, những người chuyên xác định thiệt hại trong chiến sự dựa trên dữ liệu nguồn mở, hồi tháng 7 công bố phân tích cho thấy 6 tên lửa đạn đạo Iran nhiều khả năng đã đánh trúng 5 căn cứ quân sự của Israel trong xung đột.

Tờ Telegraph của Anh cho biết 6 tên lửa này không nằm trong số 36 quả đạn mà quân đội Israel thừa nhận để lọt. Các mục tiêu trúng đòn nằm ở miền bắc, trung và nam của Israel, trong đó có căn cứ không quân trọng yếu Tel Nof, một trung tâm tình báo và một cơ sở hậu cần.

Kết quả phân tích cũng cho thấy tỷ lệ tên lửa Iran vượt qua lưới phòng không Israel tăng đều trong 8 ngày đầu xung đột. Nguyên nhân được do quân đội Israel cạn dần tên lửa phòng không, Iran cải thiện chiến thuật tập kích và chuyển sang sử dụng các vũ khí hiện đại hơn.

Phạm Giang (Theo Far News, Reuters)


*********

Tin tức thế giới 1-10: Động đất chết nhiều người ở Philippines; Chính phủ Mỹ sắp đóng cửa

NGỌC ĐỨC

Tin tức thế giới 1-10: Động đất chết nhiều người ở Philippines; Chính phủ Mỹ sắp đóng cửa - Ảnh 1.

Người dân Philippines phải ở ngoài đường vì động đất tối 30-9 - Ảnh: AFP

Động đất 6,9 độ ở Philippines, ít nhất 22 người thiệt mạng

Theo New York Times, người phát ngôn thành phố Cebu (Philippines) cho biết ít nhất 22 người đã thiệt mạng và hơn 37 người bị thương sau trận động đất mạnh 6,9 độ tối 30-9. 

Trận động đất xảy ra ngoài khơi thành phố Cebu vào khoảng 21h tối 30-9 (giờ Việt Nam), gây mất điện và hư hại nhiều tòa nhà. 

Chính quyền thành phố Cebu xác nhận trận động đất cũng khiến 4 tòa nhà sụp đổ, 3 tòa nhà chính phủ bị hư hại, cũng như 6 cây cầu và 1 con đường không thể tiếp cận. 

Các cơ quan theo dõi động đất trên thế giới ghi nhận trận động đất có tâm chấn sâu khoảng 10km và gồm nhiều dư chấn, trong đó mạnh nhất đạt cường độ 6. 

Cơ quan địa chấn Philippines Phivolcs cảnh báo về các dư chấn và khuyến cáo công chúng cảnh giác với tình hình thủy văn bất thường.

Chính phủ Mỹ đếm ngược đến giờ đóng cửa

Tin tức thế giới 1-10: Động đất chết nhiều người ở Philippines; Chính phủ Mỹ sắp đóng cửa - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Dự kiến 11h trưa nay 1-10 (giờ Việt Nam), Chính phủ Mỹ sẽ phải đóng cửa vì bước sang năm tài khóa 2026 mà chưa có dự luật ngân sách mới nào được thông qua. Cách duy nhất để ngăn mối nguy này là việc Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đạt một thỏa thuận ngân sách giờ chót.

Theo Hãng tin Reuters, ngày 30-9 (Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai cảnh báo các nghị sĩ Đảng Dân chủ rằng Nhà Trắng sẽ có các hành động "không thể đảo ngược" nếu chính phủ đóng cửa, trong đó có việc sa thải hàng loạt nhân viên liên bang.

Cũng trong ngày 30-9, các bộ ngành, cơ quan liên bang Mỹ đã công bố kế hoạch đóng cửa văn phòng, đồng thời cho hàng chục ngàn nhân viên tạm nghỉ việc.

Quân đội và các bộ phận "thiết yếu" khác vẫn sẽ hoạt động nhưng không được rót thêm đồng ngân sách nào cho đến khi ngân sách mới được thông qua.

Trong ngày cuối cùng để thông qua phương án ngân sách, các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đã cố gắng thúc đẩy một phiên bản bản dự thảo ngân sách, trong đó mở rộng phúc lợi y tế, nhưng thất bại. 

Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại cơ quan này dự kiến sẽ trình lên phiên bản dự luật của riêng mình, không có điều khoản về y tế, nhưng cũng được dự báo không giành đủ số phiếu.

Ông Trump thông báo Harvard đồng ý trả 500 triệu USD

Tin tức thế giới 1-10: Động đất chết nhiều người ở Philippines; Chính phủ Mỹ sắp đóng cửa - Ảnh 3.

Chính quyền ông Trump đang đẩy mạnh cuộc chiến với Đại học Harvard, ngôi trường lâu đời và giàu nhất nước Mỹ - Ảnh: FOX NEWS

Ngày 30-9, ông Trump tuyên bố chính quyền đã đạt được thỏa thuận trọng đại với ĐH Harvard sau nhiều tháng đàm phán. 

Theo thỏa thuận, Harvard sẽ nộp 500 triệu USD cho Nhà Trắng và cam kết triển khai các chương trình đào tạo thực hành, bao gồm trường dạy nghề, khóa huấn luyện về trí tuệ nhân tạo (AI) cùng nhiều lĩnh vực ứng dụng khác. 

Đổi lại, trường sẽ được khôi phục nguồn ngân sách nghiên cứu của chính phủ đang bị đình chỉ.

Trong thời gian qua, chính quyền ông Trump đã liên tục gây áp lực buộc các trường đại học lớn ở Mỹ, đặc biệt các trường thuộc nhóm Ivy League, tuân thủ chương trình nghị sự của mình bằng cách đe dọa cắt giảm hoặc đình chỉ ngân sách nghiên cứu liên bang. 

Một số vấn đề mà ông Trump yêu cầu các trường giải quyết bao gồm làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine của sinh viên, cũng như các chính sách thúc đẩy đa dạng giới tính và chủng tộc trong môi trường học thuật.

Không chỉ Harvard, ba trường Ivy League khác cũng đã phải ký thỏa thuận tương tự. Hồi tháng 7, ĐH Columbia đã đồng ý chi trả 220 triệu USD để đổi lại việc khôi phục ngân sách nghiên cứu bị đình chỉ.

Giáo hoàng Leo phê phán chính sách nhập cư của Mỹ

Tin tức thế giới 1-10: Động đất chết nhiều người ở Philippines; Chính phủ Mỹ sắp đóng cửa - Ảnh 4.

Giáo hoàng Leo XIV tại Vương cung Thánh đường Thánh Peter, Vatican ngày 14-6 - Ảnh: REUTERS

Ngày 30-9, Giáo hoàng Leo XIV đưa ra lời phê phán tương đối mạnh mẽ về chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trả lời câu hỏi của phóng viên, Ngài đặt câu hỏi liệu các chính sách này có phù hợp với giáo lý ủng hộ sự sống của Giáo hội Công giáo hay không.

Giáo hoàng Leo khẳng định: "Tôi hiểu có những khó khăn và căng thẳng, nhưng như tôi đã từng nói trong quá khứ, việc nhìn nhận các vấn đề qua lăng kính giáo lý của Giáo hội rất quan trọng. 

Có người nói họ chống phá thai nhưng lại đồng ý với cách đối xử vô nhân đạo dành cho người nhập cư ở Mỹ. Tôi không chắc đó có thực sự là ủng hộ sự sống".

Điện Kremlin và Giáo hoàng ủng hộ kế hoạch hòa bình Gaza của ông Trump

Tin tức thế giới 1-10: Động đất chết nhiều người ở Philippines; Chính phủ Mỹ sắp đóng cửa - Ảnh 5.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: TASS

Ngày 30-9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Matxcơva hy vọng kế hoạch hòa bình tại Dải Gaza do Tổng thống Mỹ đề xuất sẽ được hiện thực hóa. Ông Peskov cho biết: "Nga luôn ủng hộ và hoan nghênh mọi nỗ lực của ông Trump nhằm chấm dứt thảm kịch đang diễn ra".

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Vershinin trong cuộc điện đàm với Phó chủ tịch Chính quyền Palestine Hussein al-Sheikh cũng tái khẳng định Matxcơva ủng hộ "mọi bước đi giúp chấm dứt đổ máu".

Song song đó, Giáo hoàng Leo cũng ca ngợi kế hoạch hòa bình 20 điểm của ông Trump và bày tỏ hy vọng Phong trào Hồi giáo Hamas sẽ ủng hộ sáng kiến này. "Có những yếu tố rất thú vị trong kế hoạch này. Tôi hy vọng Hamas sẽ chấp nhận nó trong khung thời gian đã được thiết lập", Hãng thông tấn ANSA của Ý dẫn lời người đứng đầu Giáo hội Công giáo.

Houthi nhận tấn công tàu Hà Lan, tuyên bố trừng phạt nhiều công ty Mỹ

Tin tức thế giới 1-10: Động đất chết nhiều người ở Philippines; Chính phủ Mỹ sắp đóng cửa - Ảnh 6.

Ảnh do trung tâm truyền thông của Houthi cung cấp cho thấy các chiến binh của họ tham gia một cuộc tập trận quân sự vào ngày 12-3-2024 tại Sanaa, Yemen - Ảnh: HOUTHI

Ngày 30-9, lực lượng Houthi ở Yemen thông báo nhận trách nhiệm về vụ tấn công tàu chở hàng Minervagracht treo cờ Hà Lan khiến con tàu bốc cháy ở Vịnh Aden vào ngày hôm trước. Người phát ngôn cho biết cuộc tấn công ngày 29-9 được thực hiện bằng tên lửa hành trình, với lý do tàu Minervagracht vi phạm "lệnh cấm vào cảng Palestine bị chiếm đóng".

Vụ tấn công khiến 2 thủy thủ bị thương và buộc phải sơ tán 19 thành viên thủy thủ đoàn bằng trực thăng.

Ngoài ra, Houthi cũng thông báo sẽ áp các biện pháp trừng phạt lên 13 công ty, 9 lãnh đạo cấp cao và 2 tàu thuộc các tập đoàn dầu khí Mỹ, trong đó có ExxonMobil và Chevron. Nhà phân tích tình hình Trung Đông Mohammed Albasha nhận xét: "Hiện chưa rõ việc áp lệnh trừng phạt này có nghĩa là Houthi sẽ bắt đầu tấn công các tàu có liên quan đến những tổ chức, công ty và cá nhân bị trừng phạt hay không".

Hạt sương trên tơ nhện

Tin tức thế giới 1-10: Động đất 6,9 độ ở Philippines, ít nhất 22 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Hạt sương đọng trên tơ nhện vào một buổi sáng mùa thu tại Richmond, công viên hoàng gia lớn nhất nước Anh, tọa lạc ở thủ đô London, hôm 29-9 - Ảnh: REUTERS


***********

Canh bạc của ông Trump với tối hậu thư dành cho Hamas


Ông Trump lạc quan kế hoạch Gaza mới với tối hậu thư dành cho Hamas sẽ giúp chấm dứt xung đột, nhưng thực tế còn nhiều trở ngại.

Sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố xung đột Gaza đã tiến sát ngưỡng cửa chấm dứt. Ông cho biết Thủ tướng Netanyahu đã đồng ý với kế hoạch 20 điểm của Mỹ.

Kế hoạch được xem như "tối hậu thư" mà Nhà Trắng đưa ra với Hamas, trong đó yêu cầu Hamas thả tất cả con tin còn lại trong vòng 72 giờ kể từ khi Israel công khai chấp nhận đề xuất. Ngày 30/9, ông Trump nói Hamas "có 3-4 ngày" để phản hồi. Điều này đồng nghĩa đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược với Hamas để đưa ra quyết định.

Ông Trump cảnh báo nếu Hamas không chấp nhận đề xuất hoặc kế hoạch 20 điểm thất bại, "Israel sẽ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của tôi để hoàn thành mục tiêu xóa sổ mối đe dọa từ Hamas".

Về phía mình, ông Netanyahu cũng tuyên bố "nếu Hamas bác bỏ kế hoạch của ngài hoặc nếu họ giả vờ chấp nhận rồi tìm cách phá hoại, Israel sẽ tự mình hoàn tất công việc". Ông nhấn mạnh việc này có thể khó khăn, "nhưng nó sẽ được hoàn thành".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng ngày 29/9. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng ngày 29/9. Ảnh: AP

Kế hoạch hòa bình được xem là một trong những canh bạc ngoại giao của ông Trump. Nếu thành công, thỏa thuận chấm dứt xung đột kéo dài gần 2 năm qua ở Gaza sẽ là thắng lợi ngoại giao lớn. Nó cũng có thể mở khóa cho kế hoạch lớn hơn nhằm thay đổi Trung Đông, tạo điều kiện mở rộng Hiệp định Abraham giúp bình thường hóa quan hệ giữa Israel với hai nước láng giềng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain. Hiệp định vốn do ông Trump làm trung gian và được xem là thành tựu chính sách đối ngoại tiêu biểu trong nhiệm kỳ đầu của ông.

Theo kế hoạch 20 điểm, Tổng thống Trump sẽ trở thành chủ tịch của "Hội đồng Hòa bình", giúp giám sát chính quyền lâm thời ở Gaza hậu xung đột. Viện trợ sẽ được chuyển tới người dân khu vực và lực lượng gìn giữ hòa bình do các nước Arab lãnh đạo sẽ được thành lập. Đồng thời, Israel sẽ từng bước rút lực lượng khỏi Gaza và duy trì vùng đệm an ninh xung quanh Gaza. Một điểm quan trọng khác là Hamas sẽ phải giải giáp và vĩnh viễn từ bỏ vai trò lãnh đạo ở dải đất bên bờ Địa Trung Hải này.

Tổng thống Mỹ lạc quan rằng kế hoạch sẽ thành công. "Tôi hy vọng chúng ta sẽ có thỏa thuận hòa bình. Hamas hiện là bên duy nhất còn lại chưa hồi đáp đề xuất và họ có thể sẽ bác bỏ nó, nhưng tôi có cảm giác rằng chúng ta sẽ có câu trả lời tích cực", ông nói.

Kế hoạch của ông Trump đã nhận được sự ủng hộ của ngoại trưởng các nước Arab Saudi, Jordan, UAE, Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Các nước cho biết sẽ hợp tác với Mỹ để chấm dứt xung đột và kêu gọi nối lại đàm phán hòa bình nhằm hướng tới thành lập Nhà nước Palestine.

Israel được cho là đã giúp định hình kế hoạch của ông Trump và thúc đẩy một số sửa đổi trong bản dự thảo cuối cùng. Đáng chú ý là đề xuất để ngỏ khả năng về một Nhà nước Palestine có chủ quyền nhưng không bao gồm cụm từ "giải pháp hai nhà nước". Thay vào đó, tài liệu ghi nhận "nguyện vọng tự quyết của người dân Palestine".

"Điều đáng khen là kế hoạch đã cố gắng rút ngắn một số khoảng cách vốn gây khó khăn cho nỗ lực ngoại giao lâu nay", Michael Singh, cựu quan chức cấp cao về Trung Đông tại Nhà Trắng dưới thời tổng thống George W. Bush và hiện làm việc tại Viện Chính sách Cận Đông Washington, nhận xét.

Kế hoạch "có thể là một bước tiến có ý nghĩa để chấm dứt chiến tranh, đưa con tin về nhà và chấm dứt thảm họa nhân đạo ở Gaza", Ilan Goldenberg, cựu cố vấn cấp cao Nhà Trắng trong chính quyền Joe Biden, cho biết.

Tuy nhiên, ông lưu ý điều quan trọng mà Tổng thống Trump cần làm để đạt được mục tiêu lớn này là "giữ chân tất cả các bên và không bị cuốn vào quá trình đàm phán kéo dài nhiều tháng. Bởi điều này sẽ chỉ tạo điều kiện cho xung đột kéo dài và dẫn tới nhiều thương vong, đổ nát hơn nữa".

Kế hoạch 20 điểm yêu cầu Hamas không được nắm vai trò quản lý Dải Gaza trong tương lai. Điều này làm dấy lên lo ngại nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn sẽ bác bỏ đề xuất.

Vòng đàm phán gần nhất vào cuối tháng 7 đã đổ vỡ khi Mỹ bất ngờ rút lui và sau đó là Israel, dù ban đầu các bên đều tràn đầy lạc quan về khả năng đạt thỏa thuận. Cả Washington và Tel Aviv khi đó đều đổ lỗi cho Hamas "không đàm phán một cách thiện chí".

Một tòa nhà ở Gaza City bị phá hủy bởi đòn không kích của Israel ngày 8/9. Ảnh: AFP

Một tòa nhà ở Gaza City bị phá hủy bởi đòn không kích của Israel ngày 8/9. Ảnh: AFP

Kế hoạch mới của Mỹ đưa ra các yêu cầu mà Hamas từng công khai tuyên bố không thể chấp nhận, như từ bỏ quyền lực và giải giáp vũ khí. Điều này khiến triển vọng ngừng bắn trở nên mờ mịt và làm gia tăng khả năng Israel sẽ đẩy mạnh chiến dịch ở Gaza, lần này với sự hậu thuẫn công khai từ Mỹ.

"Khi nói về kế hoạch, không một ai liên hệ hay mời chúng tôi tham gia đàm phán", Taher al-Nounou, quan chức cấp cao của Hamas, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn truyền hình.

Tuy nhiên, Elliott Abrams, chuyên gia về Trung Đông tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở New York, nhận định sức ép hiện tại có thể buộc Hamas phải chấp nhận thỏa thuận để giữ mạng sống.

"Hamas có thể đã nghĩ sự cô lập và chỉ trích ngày càng tăng sẽ buộc Israel phải dừng lại. Nhưng hôm nay, ông Trump đã loại bỏ khả năng đó. Điều này dồn đẩy Hamas vào chân tường", Abrams nói.

Không riêng Hamas, trở ngại cho thỏa thuận hòa bình có thể nằm ở chính một số quan chức cực hữu Israel, những người không cho rằng chấm dứt xung đột vào thời điểm này mang lại lợi ích.

"Sẽ có nhiều nỗ lực phá hoại để điều đó không xảy ra", Shalom Lipner, người từng làm việc cho 7 đời thủ tướng Israel và hiện làm việc tại tổ chức Atlantic Council ở Washington, cảnh báo.

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir gần đây kêu gọi xây dựng một khu định cư Israel cho các sĩ quan cảnh sát trên bãi biển Gaza. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich đe dọa rút khỏi liên minh của ông Netanyahu và làm sụp đổ chính phủ nếu Israel không tiến hành chiếm đóng quân sự hoàn toàn vùng đất này.

Tuy nhiên, Jonathan Panikoff, giám đốc Sáng kiến An ninh Trung Đông Scowcroft tại Hội đồng Đại Tây Dương, cho biết các đảng chính trị khác ở Israel có thể sẵn sàng gia nhập liên minh của ông Netanyahu để cứu chính phủ nếu phe cực hữu muốn rút lui và gây áp lực phản đối việc chấm dứt chiến sự.

"Về mặt chính trị, thỏa thuận này có nhiều khả năng thành hiện thực hơn bất kỳ thỏa thuận nào khác trong những tháng qua, một phần vì bối cảnh chính trị của Israel đã thay đổi khi đất nước tiến gần hơn đến các cuộc bầu cử", Panikoff nói.

Giới quan sát cũng chỉ ra một số trở ngại khác với triển vọng ngừng bắn ở Gaza, liên quan tới các bên tham gia nỗ lực giám sát hòa bình. Các nước Arab sẽ khó có thể đồng ý gửi quân tới khu vực nếu Israel tiếp tục tấn công mục tiêu Hamas. Trong khi đó, lực lượng Israel cũng không thể rút hết quân cho đến khi tất cả con tin được thả.

Ước tính 20 người còn sống trong số 48 con tin vẫn bị giữ ở Gaza và Hamas chỉ có 72 giờ để trao trả toàn bộ con tin. Nhưng theo các quan chức Arab, nhóm này cũng từng nói rằng sẽ rất khó để thả tất cả con tin trong thời gian đó, vì họ nhiều tuần qua mất liên lạc với một số nhóm khác đang giam giữ con tin.

Chính quyền lâm thời mà ông Trump đề xuất, trong đó có cả cựu thủ tướng Anh Tony Blair làm thành viên giám sát, cũng có thể khó có được công nhận tính chính danh để quản lý Dải Gaza. Bên cạnh đó, Arab Saudi và Ai Cập cũng có thể đòi hỏi một lộ trình rõ ràng cho giải pháp hai nhà nước, đồng thời muốn Chính quyền Palestine (PA) đóng vai trò quản lý đáng kể với khu vực.

Nhưng ông Netanyahu lâu nay luôn phản đối khả năng PA được tham gia quản lý Gaza hậu xung đột. Ông nói rõ rằng "Gaza sẽ có một chính quyền dân sự hòa bình không do Hamas hay PA điều hành".

Hai đứa trẻ Palestine xách can nước từ điểm phân phát ở khu lều trại Muwasi, Khan Younis hôm 29/9. Ảnh: AP

Hai đứa trẻ Palestine xách can nước từ điểm phân phát ở khu lều trại Muwasi, Khan Younis hôm 29/9. Ảnh: AP

Trước những rào cản này, Aaron David Miller, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ và hiện là chuyên gia về Trung Đông tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình quốc tế, nhận định kế hoạch hòa bình có thành công hay không sẽ đòi hỏi "sự can thiệp rất lớn" từ phía Mỹ. "Từng điểm trong kế hoạch sẽ đều phải trải qua những cuộc đàm phán dai dẳng và khó khăn", ông nói.

Ông Miller cho biết bản thân rất bất ngờ với việc kế hoạch hòa bình dường như lại phụ thuộc rất nhiều vào vai trò cá nhân của tổng thống.

"Ông Trump đã cam kết với một thứ mà tôi nghĩ sẽ yêu cầu sự tham gia và giám sát rất lớn của Mỹ. Và ông ấy đã tự biến mình thành người giám sát chủ chốt", Miller nói.

Thanh Tâm (Theo CNN, Washington Post, WSJ)


************

Mỹ trục xuất hàng trăm người về Iran


Mỹ sẽ trục xuất khoảng 400 người trở lại Iran, trong đó phần lớn là các trường hợp nhập cảnh trái phép.

"Khoảng 120 người sẽ được đưa về nước trong đợt đầu tiên. Cơ quan di trú Mỹ quyết định trục xuất tổng cộng 400 người Iran đang ở tại Mỹ, phần lớn trong số này nhập cảnh bất hợp pháp", Hossein Noushabadi, quan chức phụ trách lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Iran, nói với Tasnim hôm 30/9.

Ông mô tả phần lớn những trường hợp này đã vào Mỹ qua biên giới Mexico. Tuy nhiên, có một vài công dân Iran đang cư trú hợp pháp cũng bị giới chức Mỹ đưa vào danh sách trục xuất.

Noushabadi nói giới chức Mỹ và Iran đã đàm phán trong nhiều tháng để đi đến thỏa thuận này, đồng thời kêu gọi Washington tôn trọng quyền lợi của công dân Iran.

Các đặc vụ ICE kiểm tra danh tính một người đàn ông ở San Antonio, Texas, vào tháng 6. Ảnh: WSJ

Các đặc vụ ICE kiểm tra danh tính một người đàn ông ở San Antonio, Texas, vào tháng 6. Ảnh: WSJ

Truyền thông Mỹ trước đó tiết lộ chuyến bay trục xuất đã rời bang Louisiana hôm 29/9, dự kiến quá cảnh tại Qatar trước khi hạ cánh tại Iran vào ngày 30/9. Một số người trong nhóm công dân Iran đã bị giam nhiều tháng tại các trung tâm tạm giữ.

Giới chức Mỹ tiết lộ trong nhóm bị trục xuất có người tự nguyện hồi hương và cũng có những trường hợp bị cưỡng chế. Họ đều được trấn an sẽ an toàn và không gặp bất kỳ vấn đề nào khi về đến Iran.

Mỹ và Iran hiếm khi phối hợp trong vấn đề di trú, do hai nước không có quan hệ ngoại giao. Trong đợt trục xuất hồi tháng 2, Mỹ đã chuyển đến Panama tổng cộng 119 người từ nhiều quốc gia, trong đó có Iran.

Siết chặt quản lý nhập cư là một trong những ưu tiên chính sách hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông nhiều lần tuyên bố sẽ trục xuất số lượng kỷ lục người không có giấy tờ hợp pháp tại Mỹ.

Thanh Danh (Theo AFP, Reuters)


************

Đại sứ Nam Phi tại Pháp tử vong trong khách sạn

Đại sứ Nam Phi Nkosinathi Emmanuel Nathi Mthethwa, 58 tuổi, tử vong trong sân khách sạn ở Paris, các điều tra viên đang xem xét khả năng ông tự sát.

Thi thể của ông Mthethwa được một nhân viên an ninh phát hiện trong sân của khách sạn Hyatt ở Paris vào ngày 30/9. Trong căn phòng của ông tại tầng 22, cửa sổ bị cạy bằng một chiếc kéo được tìm thấy tại hiện trường.

Theo công tố viên Laure Beccuau, vợ ông Mthethwa gặp chồng lần cuối vào chiều 29/9, trước khi ông đi dự tiệc. Đến đêm đó, bà nhận được tin nhắn xin lỗi từ ông, trong đó thể hiện rõ ý định tự sát.

"Các kết quả điều tra ban đầu cho thấy đây có thể là hành động có chủ ý, không có sự can thiệp của bên thứ ba", bà Beccuau nói, đồng thời nhấn mạnh cuộc điều tra vẫn tiếp tục để làm rõ.

Ông Nkosinathi Emmanuel Nathi Mthethwa phát biểu tại Nam Phi vào tháng 2/2014, khi còn giữ chức bộ trưởng cảnh sát. Ảnh: AFP

Ông Nkosinathi Emmanuel Nathi Mthethwa phát biểu tại Nam Phi vào tháng 2/2014, khi còn giữ chức bộ trưởng cảnh sát. Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Nam Phi xác nhận thông tin ông Mthethwa đã thiệt mạng, gọi sự ra đi của đại sứ tại Pháp là mất mát của cả quốc gia.

"Đại sứ Mthethwa đã cống hiến cho đất nước ở nhiều cương vị, nhưng sự nghiệp ấy đã kết thúc quá sớm và đầy bi kịch", Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa bày tỏ đau buồn.

Ông Mthethwa giữ chức đại sứ Nam Phi tại Pháp từ tháng 12/2023. Ông là một chính khách kỳ cựu, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính phủ Nam Phi như bộ trưởng văn hóa, bộ trưởng thể thao và bộ trưởng cảnh sát. Ngoài ra, ông còn góp mặt trong ban tổ chức World Cup 2010 tại Nam Phi.

Ông cũng là thành viên cấp cao của đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) trong giai đoạn 2007–2022, từng tham gia hoạt động bí mật trong cánh vũ trang ANC thời kỳ chống chủ nghĩa apartheid và bị bắt giam năm 1989.

Thanh Danh (Theo AFP, Reuters)


************

Gaza : TT Mỹ công bố kế hoạch hòa bình, thủ tướng Israel ủng hộ « có điều kiện »

Thùy Dương

Ngay trước cuộc gặp giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, hôm qua, 29/09/2025, Nhà Trắng đã công bố kế hoạch hòa bình cho Gaza bao gồm 20 điểm như lệnh ngừng bắn, trao trả con tin Israel, phi quân sự hóa Gaza, quân đội Israel rút ra khỏi vùng lãnh thổ Palestine này…

Quảng cáo

Trong cuộc họp báo chung, sau cuộc gặp tại Nhà Trắng, Washington, tổng thống Trump khẳng định thủ tướng Israel Netanyahu gần như đã chấp nhận kế hoạch hòa bình của Mỹ và Israel sẽ « hợp tác với chính quyền chuyển tiếp mới ở Gaza » và rút quân khỏi Gaza « theo nhiều bước ».

Về phía thủ tướng Israel, theo AFP, ông Netanyahu tuyên bố « ủng hộ » kế hoạch của tổng thống Mỹ « để đạt các mục tiêu chiến tranh » mà Tel Aviv đã đề ra. Nhưng ông đặt ra nhiều điều kiện : « Tất cả con tin của chúng tôi, dù còn sống hay đã chết, đều phải được trở về ngay lập tức. Hamas sẽ bị giải giáp. Gaza sẽ được phi quân sự hóa. Israel sẽ vẫn chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh tại đó thêm 1 thời gian nữa, trong đó có một vành đai an ninh ». Thủ tướng Israel dọa là nếu Hamas không chấp nhận thỏa thuận, Israel « sẽ đích thân làm nốt công việc », ý nói đến việc tiếp tục chiến tranh và tiêu diệt Hamas.

Từ Washington, thông tín viên Vincent Souriau cho biết thêm về đề xuất của tổng thống Mỹ và phản ứng của các bên liên quan :

« Đây là một đề xuất đáng tin cậy. Tất cả mọi người ở đây đều đồng ý về điều này, kể cả các nhà ngoại giao kỳ cựu từng phục vụ trong chính quyền Biden, thậm chí dưới thời Obama hồi đầu những năm 2010. Nhiều người tin rằng đây là cơ hội tốt nhất từ ​​trước đến nay để chấm dứt cuộc chiến này. Tối qua, Donald Trump đã phát biểu về việc đã thực sự tham vấn các nhà lãnh đạo thế giới Ả Rập - Hồi giáo.

Chúng ta biết rằng Donald Trump đôi khi có tô vẽ thêm, nhưng trong trường hợp này, đã có một thông cáo chung của Ả Rập Xê Út, Qatar, Ai Cập và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, cho biết các nước này sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ để thực hiện kế hoạch này cho đến cùng. Tại châu Âu, các nước Pháp, Ý, Anh, đều tán thành. Và có lẽ đáng chú ý nhất là chính quyền Palestine cũng đã phản ứng rất nhanh chóng, tái khẳng định sẵn sàng cải tổ và sẵn sàng hợp tác với Nhà Trắng để hướng tới hòa bình.

Chính vì vậy, về lý thuyết, mọi tín hiệu đều đã chuyển sang màu xanh. Dĩ nhiên là vấn đề nan giải mà tất cả đều biết thì vẫn còn đó : phản ứng của tổ chức Hamas. Như đã nói ở trên, dẫu được đón nhận nồng nhiệt tại Hoa Kỳ, nhưng kế hoạch của ông Trump vẫn bị chỉ trích vì ít đi sâu vào chi tiết, ví dụ Israel sẽ rút quân đến mức độ nào, theo lịch trình ra sao, danh tính của những tù nhân Palestine có thể được thả, việc quản lý dải Gaza, các biện pháp cụ thể …

Như vậy, có một kẽ hở mà Hamas có thể lợi dụng, yêu cầu làm rõ, đàm phán thêm một chút, với nguy cơ cuộc chiến này kéo dài hơn nữa, gây bất lợi cho người dân ở Gaza và Cisjordanie ».

Nhiều nước ca ngợi « vai trò của tổng thống Trump » và sẵn sàng tham tái thiết Gaza

Chính quyền Palestine ra thông cáo ca ngợi « những nỗ lực chân thành và kiên quyết » của tổng thống Donald Trump và khẳng định « hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của nguyên thủ Mỹ tìm ra con đường tiến tới hòa bình ». Tuy nhiên, tổ chức Thánh chiến Hồi Giáo Palestine (Palestinian Islamic Jihad, PIJ), đồng minh của Hamas, lên án kế hoạch phản ánh « lập trường của toàn bộ giới cầm quyền Israel. Đây là công thức cho hành động xâm lược chống lại người dân Palestine ».

Còn người dân Palestine mà thông tín viên RFI Amira Souilem gặp tại Ramallah, có những ý kiến khác nhau. Một người lái taxi cho rằng chỉ có tổng thống Mỹ mới có thể gây áp lực đối với thủ tướng Israel để « nỗi thống khổ, những vụ tàn sát, những ngôi nhà bị phá hủy hàng ngày… chấm dứt » và hy vọng « hòa bình cho tất cả mọi người ». Tuy nhiên, tâm trạng chung là nỗi hoài nghi vì « cứ 4 buổi sáng là ông Trump lại thông báo kế hoạch mới », kế hoạch hòa bình cho Gaza chỉ là « chuyện nhảm nhí » và « họ sẽ chẳng thay đổi được gì » ở Gaza.

Người dân Israel phản ứng như thế nào về kế hoạch hòa bình ? Đặc phái viên RFI Frédérique Misslin tường trình từ Jerusalem :

« Không cần khoa trương như Donald Trump, tại Israel, người ta nhấn mạnh rằng kế hoạch của Mỹ cho thấy những tiến bộ ngoại giao thực sự cho nên kế hoạch đã được thủ tướng Benjamin Netanyahu ủng hộ với những điều khoản mơ hồ và dễ bị diễn giải khác nhau. Đúng như vậy nhưng báo chí Israel sáng nay nhấn mạnh là cũng có nhiều nhượng bộ, như không di dời người dân Gaza, không sáp nhập, và rút quân đội Israel theo từng giai đoạn.

Diễn đàn các gia đình con tin hoan nghênh thỏa thuận lịch sử này. Ông Gil Dickman có chị họ là Carmel Gat, một trong những người bị hành quyết ở Gaza sau 11 tháng bị giam giữ. Giờ đây, ông hy vọng vào một lối thoát :

« Cả thế giới đang chờ xem Hamas sẽ nói gì. Trong một thời gian dài, Netanyahu đã không muốn chấm dứt chiến tranh, nhiều sinh mạng đã bị cướp đi. Nhưng giờ đây chúng ta có cơ hội để chấm dứt tất cả những điều này. Và câu hỏi hiện giờ dành cho Hamas : các vị có thực sự muốn chấm dứt điều này không? »

Thỏa thuận dự trù rằng Hamas hạ vũ khí, rời khỏi dải Gaza. Tthỏa thuận cũng đề xuất một lệnh ân xá và trả tự do cho các tù nhân, trong đó có 250 người bị kết án tù chung thân. Điều này rất quan trọng. Tối hôm qua (29/09), các nhà trung gian Ả Rập, vẫn luôn ủng hộ sáng kiến ​​của Mỹ, đã trình bày kế hoạch này với các nhà đàm phán của Hamas. Có lẽ phải chờ thêm vài ngày để có được phản hồi của Hamas ».

Trước đó, một nguồn tin ngoại giao ẩn danh cho AFP biết, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gọi điện cho thủ tướng Qatar từ Nhà Trắng để xin lỗi về vụ oanh kích một tòa nhà ngay trên lãnh thổ Qatar, được cho là nơi họp của các lãnh đạo Hamas. Vụ tấn công đã gây căng thẳng giữa hai nước vì vi phạm chủ quyền của vương quốc trong khi Qatar là nhà trung gian đàm phán giữa Hamas và Israel.

Một kế hoạch khó thực hiện ?

Liệu kế hoạch của tổng thống Mỹ Donald Trump có khả thi hay không ? Trên đài RFI ngày hôm nay 30/09/2025, chuyên gia về Trung Đông, David Rigoulet-Roze, Viện phân tích chiến lược của Pháp, nhận định đây là một kế hoạch vững chắc nhưng sẽ không dễ thực hiện :

« Về cơ bản, đây là kế hoạch nghiêm túc bởi vì Hoa Kỳ đang gây một áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Tổng thống Mỹ Donald Trump hoàn toàn muốn chấm dứt mọi chuyện. Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch sẽ gặp nhiều khó khăn bởi vì sẽ luôn có những điều phiền nhiễu và những trở ngại. Dĩ nhiên là điều kiện tiên quyết là Hamas phải hồi đáp. Hamas sẽ khó mà khước từ.

Và đó là lý do tại sao Qatar nói rằng đang thuyết phục Hamas là cần phải chấp nhận các điều khoản của kế hoạch, phải chấp nhận bởi vì Hamas vẫn dự kiến thả con tin theo từng giai đoạn. Thế nhưng, trong kế hoạch đề ra, việc trả tự do cho tất cả các con tin phải được hoàn thành trong vòng 72 giờ đồng hồ. Như vậy đây thực sự sẽ là một áp lực rất lớn đối với Hamas, giống như những áp lực đã nhắm vào thủ tướng Israel ở một tầm khác, bởi vì tổng thống Donald Trump muốn giải quyết vấn đề.

Dẫu sao thì ông Trump cũng muốn chấm dứt chiến tranh. Ngoài ra là những kỳ vọng rất lớn từ gia đình các con tin. Họ đã cảm ơn tổng thống Mỹ, nói rằng sáng kiến ​​của ông là sáng kiến ​​duy nhất có thể hướng tới một giải pháp thỏa đáng cho tất cả mọi người ».


***********

Ukraina đề nghị lập hệ thống phòng không chung với các nước đồng minh

Minh Anh

Sau một loạt các vụ drone và chiến đấu cơ của Nga xâm nhập không phận các nước sườn đông của khối NATO, từ Estonia đến Đan Mạch, hôm qua, 29/09/2025, phát biểu qua vidéo hội nghị nhân cuộc họp Diễn đàn An ninh Vacxava, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã đề xuất xây dựng một lá chắn phòng không chung với các nước đồng minh để đối phó với các mối đe dọa Nga.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Thông tín viên Adrien Sarlat tại Vacxava cho biết thêm thông tin :

« Phải phản ứng thế nào đối với các vụ xâm phạm không phận châu Âu để bảo vệ an ninh cho các nước thành viên cũng như là cho Ukraina ? Hôm qua, tổng thống Volodymyr Zelensky, đã tận dụng bài phát biểu của mình tại Diễn đàn để đưa ra một giải pháp cho các nước đồng minh châu Âu của mình.

Ông nói : "Ukraina đề nghị với Ba Lan và với tất cả các đối tác của chúng tôi cùng thiết lập một lá chắn chung, thật sự đáng tin cậy, để chống lại các mối đe dọa trên không của Nga. Và nếu chúng ta cùng nhau hành động trong khu vực, chúng ta sẽ có đủ vũ khí và năng lực để sản xuất vũ khí."

Tướng Piotr Blazeusz, đứng đầu đội quân đa quốc gia Eurocorps, cho rằng những hành động khiêu khích trên không buộc các nước châu Âu phải cảnh giác trước mối đe dọa cận kề.

Theo ông Blazeusz, "những drone này cho thấy rõ là mối đe dọa đến từ Liên bang Nga hiện diện ở khắp mọi nơi. Có lúc trong quá khứ, chúng ta đã nghĩ rằng tên lửa sẽ không bắn tới được một số thủ đô như Paris chẳng hạn. Nhưng giờ đây, tên lửa chẳng gặp khó khăn gì để bắn xa như vậy. Điều đó cho thấy rõ toàn xã hội đang lo ngại về mối đe dọa này."

Ngay ngày mai, Đan Mạch tổ chức một cuộc họp cấp cao để thảo luận về những vấn đề này. Pháp dự trù gởi một đơn vị chống drone đến để bảo đảm an ninh cho cuộc họp, vào lúc Copenhague ghi nhận từ vài ngày qua, nhiều drone đáng ngờ bay lượn trên nhiều cơ sở chiến lược của nước này. »

Trang The Kyiv Independent hôm nay, cho biết, tổng thống Ukraina đã cử một phái đoàn do thứ trưởng Quốc Phòng Serhii Boyev dẫn đầu đã đến Hoa Kỳ ngày hôm qua, để hoàn tất một thỏa thuận mua vũ khí Mỹ, đặc biệt là loại tên lửa tầm xa, ước tính có tổng trị giá 90 tỷ đô la và một thỏa thuận bán các hệ thống drone của Ukraina cho Mỹ.



********

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

4 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

(Báo chí trong nước) - Bão Bualoi đổ bộ vào Việt Nam, khiến ít nhất 26 người chết, 22 người mất tích, khoảng 100 người bị thương. Cơn bão thứ 10 đổ bộ vào Việt Nam lúc 0h30 sáng 29/09 và lưu lại trên đất liền 12-13 tiếng, lâu « hiếm có ». Bão gây ngập lụt, sạt lở đất, vỡ đê … gây nhiều thiệt hại hoa màu và thủy sản. 100.000 ngôi nhà bị hư hại. Tại Hà Nội, nhiều đường phố hôm nay bị ngập nặng.

(ĐSQ Pháp) - Pháp trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh cho hai giáo sư gốc Việt. Đại sứ Pháp Olivier Brochet sẽ trao huân chương cao quý nhất của nước Pháp cho giáo sư Jean Trần Thanh Vân, tiến sĩ vật lý và giáo sư Lê Kim Ngọc, tiến sĩ sinh học. Buổi lễ diễn ra ngày 03/10/2025 tại Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội. Theo thông cáo của Đại sứ quán Pháp, « hai nhà khoa học này đã cống hiến suốt đời, toàn bộ năng lượng cũng như tài sản cá nhân vì sự phát triển của khoa học và tăng cường mối quan hệ giữa Pháp và Việt Nam, cũng như giữa Việt Nam và cộng đồng khoa học thế giới ».

(Nikkei Asia) - Chính quyền Miến Điện gia tăng hiện diện quân sự gần các mỏ khoáng sản do Trung Quốc quản lý. Truyền thông Nhật Bản, ngày 29/09/2025, dẫn một báo cáo điều tra mới nhất, cho biết quân đội Miến Điện gần đây đã triển khai nhiều drone, tầu chiến và binh sĩ được trang bị dù lượn có động cơ đến bảo vệ các hoạt động khai thác, sản xuất và mở rộng hai mỏ khoáng sản do Trung Quốc điều hành là Letpadaung và Sapetaung & Kyesintaung ở vùng Sagaing. Các mỏ này là một trong số ít nguồn thu ngoại tệ béo bở của chính quyền quân sự đồng thời duy trì mối quan hệ hữu hảo với Bắc Kinh.

(Les Echos) - Pháp xuất khẩu kỷ lục hàng hóa lưỡng dụng trong năm 2024 và có thể có lợi cho Nga. Theo một báo cáo của Quốc Hội mà nhật báo kinh tế Les Echos tham khảo được, trong năm 2024, đã có 3.407 giấy phép xuất khẩu được cấp cho 590 nhà xuất khẩu Pháp. Tổng trị giá là 15,7 tỉ đô la và lập kỷ lục mới, tăng 41% so với năm 2023, đặc biệt là nhờ năng lượng hạt nhân (+3,9 tỷ euro) và ngành hàng không và vũ trụ (+1,1 tỷ euro). Các mặt hàng xuất khẩu được phép xuất khẩu sang Nga vào năm 2024 « chỉ dành riêng cho lĩnh vực hạt nhân dân sự » được « miễn trừ theo cơ chế trừng phạt của châu Âu đối với Nga liên quan đến hoạt động, bảo trì, tái chế nhiên liệu và an toàn công suất hạt nhân ».

(AFP) - Nga rút khỏi công ước chống tra tấn của châu Âu. Đạo luật được tổng tổng thống Vladimir Putin ký ngày 29/09/2025 sau khi được Quốc Hội thông qua. Nga đã bị Hội đồng Toàn Châu Âu khai trừ khỏi định chế vào tháng 03/2022 sau khi xâm chiếm Ukraina. Matxcơva tố cáo quyết định của Hội đồng có trụ sở ở Strasbourg là « phân biệt » đối với Nga. Cho dù Matxcơva khẳng định quyết định rút khỏi công ước chống tra tấn không ảnh hưởng đến việc tôn trọng nhân quyền của Nga, một số cuộc điều tra của các tổ chức phi chính phủ và truyền thông khẳng định nhiều tù nhân Ukriana đã bị tra tấn trong các nhà tù Nga.

AFP) - Nga tuyển thêm 135.000 quân. Trong sắc lệnh được tổng thống Vladimir Putin ký ngày 29/09/2025, đợt tuyển quân mùa thu bắt đầu vào tháng 10 kéo dài đến 31/12. Matxcơva khẳng định số tân binh này, từ 18 đến 35 tuổi, sẽ không bị đưa ra chiến trường Ukraina. Nga có hai đợt tuyển quân hàng năm, vào mùa xuân và mùa thu.

(AFP) - « Vụ đầu lợn » tại Pháp : 11 người bị bắt giữ ở Serbia. Bộ Nội Vụ Serbia hôm 29/09/2025 thông báo, những người này, đều là công dân Serbia, bị bắt giữ trong khuôn khổ cuộc điều tra về một số hành vi phạm tội ở Pháp, bao gồm các vụ tấn công vào các giáo đường Do Thái và thánh đường Hồi giáo, trong đó có vụ đặt 9 đầu heo - loài vật uế tạp theo đạo Hồi - gần các đền thờ Hồi giáo ở vùng Paris. Các vụ việc được cho là thực hiện dưới tác động, thao túng của nước ngoài, nhất là Nga.

(AFP) - YouTube chấp nhận nộp phạt 22 triệu đô la để chấm dứt các vụ kiện liên quan đến TT Donald Trump. Thông tin được công bố trong một tài liệu của tư pháp Mỹ hôm 29/09/2025. Trên mạng Truth Social, tổng thống Mỹ viết « YouTube ĐẦU HÀNG !!! », ông ca ngợi « một thắng lợi LỚN » « chứng minh rằng việc các « Big Tech » (những tập đoàn công nghệ lớn) kiểm duyệt sẽ gây ra hậu quả ». YouTube đã bị ông Trump kiện do đình chỉ tài khoản của ông trên mạng này sau khi xảy ra vụ tấn công Điện Capitole hôm 06/01/2021.


**********

Hamas nghi ngờ đề xuất ngừng bắn tại Gaza do Mỹ bảo trợ

HÀ ĐÀO

Hamas nghi ngờ đề xuất ngừng bắn tại Gaza do Mỹ bảo trợ - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ một vụ nổ ở Gaza ngày 30-9 - Ảnh: REUTERS

Kế hoạch ngừng bắn tại Dải Gaza do Mỹ bảo trợ đang vấp phải sự hoài nghi từ phía Hamas, dù được nhiều quốc gia Ả Rập và Hồi giáo hoan nghênh. Đề xuất gồm 20 điểm, do Tổng thống Donald Trump công bố ngày 29-9, được kỳ vọng có thể chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hai năm qua tại khu vực này.

Theo Hãng tin Reuters, Qatar và Ai Cập đã chuyển kế hoạch này cho Hamas tối 29-9, ngay sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ông Trump xuất hiện tại Nhà Trắng và khẳng định văn kiện đáp ứng các mục tiêu của Israel.

Nội dung kế hoạch kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, trao đổi toàn bộ con tin Hamas đang giam giữ với tù nhân Palestine trong nhà tù Israel, rút quân Israel theo từng giai đoạn khỏi Gaza, giải giáp Hamas và thành lập chính quyền lâm thời do một tổ chức quốc tế quản lý.

Tuy nhiên, phản ứng ban đầu từ Hamas cho thấy sự ngờ vực. Lực lượng này không tham gia vào các vòng đàm phán dẫn đến kế hoạch trên, và trước đó luôn bác bỏ yêu cầu giải giáp. Một nguồn tin thân cận với nhóm phiến quân cho biết kế hoạch "hoàn toàn thiên vị Israel" và áp đặt những "điều kiện không thể chấp nhận" nhằm loại bỏ Hamas.

"Những gì ông Trump đề xuất thực chất là chấp nhận toàn bộ yêu cầu của Israel, mà không mang lại bất kỳ quyền lợi chính đáng nào cho người dân Palestine hay người dân Dải Gaza", vị quan chức giấu tên nói.

Ông Trump ngày 30-9 cho biết hiện mình chỉ đang chờ Hamas chấp nhận các đề xuất hòa bình. Lực lượng này đến nay vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức, nhưng cho biết sẽ "xem xét thiện chí" và trả lời trong thời gian tới.

Giới quan sát cho rằng việc Hamas từ chối thẳng thừng có thể khiến nhóm đối mặt với áp lực ngoại giao, bởi một loạt quốc gia Ả Rập và Hồi giáo - gồm Qatar, Jordan, UAE, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Ai Cập - đã ra tuyên bố chung ủng hộ kế hoạch và ca ngợi "nỗ lực chân thành" của ông Trump nhằm chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Trump cũng cảnh báo Hamas rằng nếu từ chối, Israel sẽ có được sự ủng hộ toàn diện từ Mỹ để thực hiện "bất kỳ hành động cần thiết nào".

Lời đe dọa này càng củng cố lo ngại trong nội bộ Hamas rằng kế hoạch thực chất mở đường cho Israel tăng sức ép quân sự, thay vì tìm kiếm hòa bình thực sự.

Nhiều người dân Palestine cũng bày tỏ sự hoài nghi. "Chúng tôi muốn chiến tranh chấm dứt, nhưng chúng tôi cũng muốn đội quân đang chiếm đóng (Israel - PV) rời đi và để chúng tôi yên", ông Salah Abu Amr, 60 tuổi, sống tại thành phố Gaza, cho biết. Ông cho rằng cả ông Trump lẫn Thủ tướng Netanyahu đều khó có thể tin tưởng.

Trong lúc đó tình hình trên thực địa tiếp tục căng thẳng. Quân đội Israel đã tiến sâu vào trung tâm thành phố Gaza - nơi được ông Netanyahu mô tả là "thành trì cuối cùng của Hamas", đồng thời tăng cường không kích các khu dân cư.


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

TIN MỚI

TRÊN ĐỈNH NÚI SẮP MƯA. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Em cũng như chim uyên Biết anh sầu hoàng quyên

Xem Thêm

XƯỚNG HOẠ: LUẬN ĐỜI - BIỂN NGHIỆP TRẦN ĐÔNG THÀNH - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Thưa rằng : dù đổi kiếp thay đời Vẫn một tiêu đề : biển nghiệp nơi

Xem Thêm

TRÊN ĐỒI HOA BAY. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Trời rộng thênh thang Lòng em mênh mang

Xem Thêm

ĐƯA VỀ CHIÊM BAO. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Khói từ đâu tới mơn man Sương bay như thể giăng màn nhớ nhung

Xem Thêm

MỘT NGÀY Ở BIỂN. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD Buổi trưa ngó ra đại dương Hải âu cũng muốn tìm đường bay xa

Xem Thêm

MÊ HOANG. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Điếm cỏ, cầu sương, trăng thề vắng lặng Lại một lần em lỡ bước, không về

Xem Thêm