Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 01 tháng 5 -2026

xxx

Iran-full6
**************

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(Strait Times) - Biển Đông: Trung Quốc tuần tra gần bãi cạn Scarborough tranh chấp chủ quyền với Philippines. Theo thông báo của quân đội Trung Quốc ngày 30/04/2026, Hải quân và Không quân nước này đã tiến hành các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu gần bãi cạn. Hành động này nhằm đáp trả việc Philippines và Mỹ cùng nhiều đối tác đang tiến hành chiến dịch Balikatan (Vai Kề Vai), từ ngày 20/04 đến ngày 08/05. Theo giải thích của Bắc Kinh, đợt tuần tra lần này "là biện pháp đối phó hiệu quả nhằm xử lý mọi hành vi xâm phạm quyền lợi và khiêu khích" và nhằm "bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc và duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông".

(AFP) - Tổng thống Donald Trump dự kiến cắt giảm lực lượng Mỹ đồn trú ở Đức. Thông báo của tổng thống Mỹ được đưa ra hôm 29/04/2026 trên mạng X, sau khi ông công kích gay gắt thủ tướng Đức Friedrich Merz về cuộc chiến ở Iran. Theo cơ quan nghiên cứu của Nghị Viện Mỹ, hơn 35.000 quân nhân Mỹ đã được triển khai tại Đức vào năm 2024. Tuy nhiên, truyền thông Đức ước tính con số hiện nay đã tăng lên gần 50.000 người. Về phía Hàn Quốc, như để trấn an công luận trong nước, một quan chức bộ Quốc Phòng hôm nay xác nhận Hàn Quốc và Hoa Kỳ hiện giờ không đàm phán về việc giảm quân số Mỹ (28.500 binh sĩ) tại Hàn Quốc.

Reuters) - Đài Loan : Xuất khẩu drone tăng mạnh. Chính phủ Đài Bắc hôm nay, 30/04/2026, cho biết xuất khẩu drone trong quý I năm nay của Đài Loan đạt 115 triệu đô la, vượt tổng kim ngạch của cả năm 2025, đồng thời nhấn mạnh mong muốn trở thành "chuỗi cung ứng drone dân chủ" của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Gần 90% lượng drone xuất khẩu được chuyển tới Cộng hòa Séc. Đài Loan đang cố gắng quảng bá drone của mình tới các quốc gia khác như một lựa chọn thay thế cho "chuỗi cung ứng đỏ", tức các linh kiện có nguồn gốc từ Trung Quốc.

(AFP) - Indonesia : Bốn quân nhân bị truy tố vì tạt axit vào một nhà đối lập. Hồi giữa tháng Ba, Andrie Yunus, điều phối viên của tổ chức bảo vệ nhân quyền KontraS, đã bị thương nặng ở mặt, mắt, tay và ngực sau khi bị tạt axit. Vài ngày sau, cảnh sát thông báo đã bắt giữ bốn binh sĩ bị nghi ngờ thực hiện vụ tấn công này. Hôm qua, 29/04/2026, những người này đã ra tòa. Theo cáo buộc, họ hành động do tức giận trước hoạt động của ông Andrie, chứ không phải theo mệnh lệnh. Ông Andrie cùng các nhà hoạt động lo ngại vụ việc sẽ bị giảm nhẹ trong một quốc gia mà các vụ tấn công nhằm vào nhà hoạt động hiếm khi bị trừng phạt.

Quảng cáo

(Bloomberg) - Tin tặc Trung Quốc xâm nhập thư điện tử của nhân viên đại sứ quán Cuba tại Washington. Theo kết luận của công ty an ninh mạng Gambit Security, được hãng Bloomberg đăng tải vào hôm qua, 29/04/2026, tin tặc Trung Quốc đã thực hiện chiến dịch này từ tháng Giêng nhằm mục đích theo dõi liên lạc của 68 quan chức ngoại giao làm việc tại đại sứ quán Cuba ở Mỹ. Gambit cho biết họ cũng phát hiện nhóm tin tặc Trung Quốc nhắm vào chính phủ Venezuela và bộ Ngoại Giao nước này trong cùng thời điểm. Theo Gambit, các tin tặc đã sử dụng những công cụ, kỹ thuật và hạ tầng có liên hệ với các hoạt động gián điệp mạng do nhà nước Trung Quốc bảo trợ.

(AFP) - Tổng thống Emmanuel Macron dự cuộc tập trận cường độ cao tại miền đông nước Pháp. Hôm này 30/04/2026 là ngày cuối cùng của cuộc thao dượt ORION 26, được triển khai theo 4 giai đoạn kể từ tháng 10/2025, từ lập kế hoạch tác chiến đến triển khai lực lượng liên quân. Khoảng 12.500 quân nhân tham gia giai đoạn cuối này, cùng 1.800 phương tiện chiến thuật, 30 trực thăng và 800 drone chiến đấu. Sáu quốc gia khác cùng tham gia, gồm Bỉ, Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Hà Lan và Luxembourg. Trong bối cảnh xung đột trở lại, với sự gia tăng các cuộc khủng hoảng và các mối đe dọa hỗn hợp, các lực lượng vũ trang Pháp đang chuẩn bị đối phó với những cuộc xung đột khốc liệt hơn, phức tạp hơn và đòi hỏi cao hơn.

(AFP) - Samsung Electronics thông báo lợi nhuận ròng tăng gấp 6 so với cùng kỳ năm 2025. Theo thông cáo hôm nay 30/04/2026 của Samsung, doanh thu của tập đoàn lập kỷ lục trong quý I năm nay, đạt 47.200 tỷ won (hơn 27 tỷ euro) nhờ các đổi mới công nghệ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng chủ động đáp ứng nhu cầu thị trường. Cùng với SK Hynix, tập đoàn Samsung của Hàn Quốc đã trở thành một trong những nhà cung cấp chủ chốt trong lĩnh vực chip hiệu năng cao - loại chip đang có nhu cầu tăng vọt để phục vụ các trung tâm dữ liệu AI.

(AFP) - Luân Đôn cấp thêm 25 triệu bảng Anh để bảo đảm an ninh cho cộng đồng Do Thái tại Anh. Thông báo của chính phủ Anh được đưa ra hôm nay 30/04/2026 nhằm tăng cường tuần tra của cảnh sát, sau vụ tấn công bằng dao hôm qua tại Luân Đôn khiến 2 người Do Thái bị thương. Bộ trưởng Nội Vụ Anh Shabana Mahmood nói với kênh truyền hình Sky News là biện pháp này sẽ tăng cường an ninh cho các giáo đường Do Thái, trường học, nơi thờ phượng và trung tâm cộng đồng Do Thái, trong bối cảnh thời gian gần đây xảy ra hàng loạt vụ chống người Do Thái tại Anh.

(AFP) - Hội nghị Santa Marta tìm lối thoát cho kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch kết thúc sau 2 ngày họp. Đây là Hội nghị quốc tế đầu tiên quy tụ 50 nước thảo luận về việc chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Tại thành phố biển Santa Marta, ở Colombia, hôm 29/04/2026, các quốc gia châu Phi giàu nguồn dầu mỏ khẳng định họ sẽ tiếp tục khoan dầu để phục vụ sự phát triển của mình. Tuyên bố này cho cho thấy sự căng thẳng giữa các yêu cầu về khí hậu và thực tế kinh tế, nhất là đối với các nước đang phát triển và lệ thuộc vào doanh thu từ dầu khí. Năm 2027, hội nghị sẽ diễn ra tại Tuvalu - đảo quốc Thái Bình Dương.


**********

UAV cảm tử Ukraine tấn công bãi đậu trực thăng quân sự Nga

Tuấn Trần

Báo Kyiv Independent ngày 30/4 đưa tin Lữ đoàn số 414 của quân đội Ukraine hôm 29/4 đã thực hiện cuộc tập kích nhằm vào một bãi đậu trực thăng quân sự của Không quân Nga ở Voronezh. Khối thuốc nổ lắp trên các máy bay không người lái (UAV) cảm tử đã khiến cho 2 trực thăng quân sự Mi-17 và Mi-28 của Nga bị hư hại.UkraineMi 28Trim ezgif.com resize.gif

Trực thăng Mi-28 của Nga bị UAV tấn công. Ảnh: Lữ đoàn số 414 Ukraine 

“Bãi đậu trực thăng trên nằm ở địa điểm cách tiền tuyến khoảng 150km... Cuộc tấn công do các phi công lái UAV thuộc các Lữ đoàn số 429 ‘Achilles’ và Lữ đoàn pháo binh số 43 của Ukraine thực hiện”, Lữ đoàn số 414 Ukraine cho hay.

Hiện quân Nga chưa bình luận về thông tin và đoạn video do Ukraine công bố.

Theo chuyên trang quân sự Army Recognition, Mi-17 là phiên bản trực thăng cải tiến từ mẫu Mi-8 trước đó của tập đoàn trực thăng Kazan ở Liên Xô (nay là Nga). Khác với mẫu Mi-8 chỉ được trang bị 2 động cơ Isotov TV2-117A có công suất 1.100 Kilowatt/chiếc, Mi-17 được lắp 2 động cơ Isotov TV3-117VM với công suất lên tới 1.545 Kilowatt/chiếc.

Trong khi đó, Mi-28 là trực thăng chiến đấu được Nga thiết kế cho mục đích tấn công và không có chức năng vận tải giống như loại trực thăng đời trước Mi-24.

Mi 28 1.jpg
Trực thăng Mi-28. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Mi-28 được trang bị một pháo Shipunov 2A42 cỡ nòng 30mm với 250 viên đạn, 4 giá treo vũ khí ở hai bên cánh dành cho tên lửa chống tăng không đối đất Ataka-V; tên lửa không đối không Igla-V; ụ phóng rocket S-13 cỡ 122mm hoặc 2 thùng súng máy UPK-23 tùy theo nhiệm vụ.

Hình ảnh pháo từ thập niên 1950 bắn phá vị trí quân Ukraine ở Kharkiv

Dù trình làng từ hơn 70 năm trước nhưng khả năng thực chiến của pháo nòng dài M-46 vẫn phát huy hiệu quả khi tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.


************

Tuyết rơi lớn bất thường trước thềm mùa hè ở miền nam Trung Quốc

Tuấn Trần

Trang tin The Paper và Nhật báo Vân Nam hôm nay (30/4) đưa tin hiện tượng tuyết rơi với mật độ lớn đã xuất hiện tại huyện Hội Trạch ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trong các ngày 28 - 29/4. Tuyết rơi đã phủ trắng hàng trăm mẫu đất ở núi Đại Hải Thảo và một số khu vực lân cận.

Yunnan 1.jpg
Tuyết rơi với mật độ lớn tại huyện Hội Trạch ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: The Paper

Ông Vương Lương Trung, cán bộ một thôn ở huyện Hội Trạch cho biết: “Tôi không ngờ hiện vẫn còn nhiều tuyết rơi như vậy. Tuyết bắt đầu rơi vào ngày 28/4 ở các khu vực Nhị Đạo Bình, Lục Âm Đường, Thảo Sơn. Sau bữa tối, tuyết rơi dữ dội hơn và chủ yếu ở các khu vực Đại Thái Viên, Bình Tinh, Nhị Hoang trong hơn 4 tiếng đồng hồ”.

Theo Nhật báo Vân Nam, đến sáng 29/4, độ dày của tuyết bao phủ ở khu vực Thảo Sơn đã đạt tới 0,7-0,8m, trong khi lớp tuyết mỏng nhất tại đây cũng đạt 0,2m. Tuyết rơi dày cũng khiến giao thông tại một số khu vực bị ngưng trệ, buộc các cơ quan chức năng địa phương phải điều động lực lượng dọn dẹp để hỗ trợ người dân di chuyển an toàn trên một số đoạn đường.


*********

Mỹ mở lại đường bay thẳng tới Venezuela sau 7 năm

Đường bay thương mại trực tiếp từ Mỹ tới Venezuela được nối lại sau 7 năm bị đình chỉ vì lo ngại an ninh.

Chuyến bay của hãng hàng không American Airlines khởi hành từ sân bay quốc tế Miami ở bang Florida của Mỹ lúc 10h26 hôm nay (21h26 giờ Hà Nội), theo AFP. Phi cơ dự kiến đáp xuống sân bay Simon Bolivar ở thủ đô Caracas của Venezuela sau hơn 3 tiếng, trước khi quay trở lại Florida vào cuối chiều cùng ngày.

Đây là chuyến bay thẳng đầu tiên giữa Mỹ và Venezuela kể từ năm 2019, thời điểm Bộ An ninh Nội địa Mỹ ra lệnh đình chỉ vô thời hạn đường bay với lý do lo ngại về an ninh.

Hành khách trên chuyến bay chủ yếu là quan chức và nhà báo, trong đó các quan chức cấp cao Mỹ đến Caracas để gặp đại diện chính phủ Venezuela.

Chuyến bay của American Airlines tại sân bay quốc tế Miami, Florida trước khi khởi hành tới Venezuela ngày 30/4. Ảnh: AP

Máy bay của American Airlines tại sân bay quốc tế Miami, Florida trước khi khởi hành tới Venezuela ngày 30/4. Ảnh: AP

Đại diện thành phố Miami cùng Đại sứ Venezuela tại Mỹ Felix Plasencia có mặt tại cổng để chào đón hành khách trong chuyến bay đặc biệt. Nhân viên của American Airlines đã phát cho hành khách những lá cờ nhỏ của Venezuela, trong khi thực đơn trên máy bay gồm những món ăn đặc trưng của quốc gia này như bánh kếp ngô và salad gà.

"Tôi rất hào hứng được đi thăm gia đình và mong muốn được đến đất nước này. Chỉ cần được đi thăm gia đình trên chuyến bay thẳng từ Miami đến Caracas cũng là điều vô giá", hành khách Lennart Ochoa nói ngay trước khi lên máy bay, cho biết mình đã mua vé ngay khi có thể.

Hãng hàng không Mỹ trước đó cho biết sẽ bắt đầu chuyến bay tiếp theo giữa Miami và Caracas từ ngày 21/5.

Nối lại chuyến bay thương mại trực tiếp giữa hai nước được xem là dấu hiệu cho thấy sự tan băng quan hệ, sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong cuộc đột kích bất ngờ hồi tháng 1. Mỹ tháng trước cũng mở lại đại sứ quán tại Caracas, sau khi khôi phục hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tháng 1 cho biết ông đã thông báo với Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez rằng sẽ mở cửa toàn bộ không phận thương mại của Venezuela. "Công dân Mỹ sẽ sớm có thể đến Venezuela và được an toàn ở đó", ông nói.

Thanh Tâm (Theo AFP, AP)


***********

Ông Medvedev hoài nghi vai trò trung gian hòa giải của Mỹ

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho rằng Mỹ khó lòng đóng vai trò trung gian hiệu quả trong các cuộc xung đột trên thế giới.


***********

Trung Đông tối 30-4: Lãnh tụ tối cao Iran gửi thư cho người dân

NGỌC ĐỨC

Trung Đông tối 30-4: Lãnh tụ tối cao Iran gửi thư cho người dân - Ảnh 1.

Những người tuần hành ủng hộ Iran ở thủ đô Baghdad, Iraq mang ảnh Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei - Ảnh: AFP

Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz

Theo Hãng tin Reuters, ngày 30-4, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã gửi thông điệp bằng văn bản đến người dân nước này, tuyên bố Tehran sẽ "loại bỏ những hành vi lạm dụng của kẻ thù" tại eo biển Hormuz dưới "cơ chế quản lý mới".

"Những người nước ngoài đến đây từ cách xa hàng nghìn km không có chỗ nào ở vùng biển này, ngoài đáy biển", ông Khamenei khẳng định.

Tuyên bố cho thấy Iran có ý định duy trì quyền kiểm soát đối với tuyến hàng hải chiến lược này.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf, lãnh đạo phái đoàn Iran trong những cuộc đàm phán gần đây, cũng đưa ra các phát biểu mang hàm ý tương tự.

Tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ của Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) Majid Mousavi cũng cảnh báo mọi cuộc tấn công của Mỹ vào Iran, dù có giới hạn, sẽ kéo theo "những đòn đánh dài và đau đớn" nhắm vào các tài sản của Mỹ trong khu vực.

"Chúng tôi đã thấy điều gì xảy ra với các căn cứ của các vị trong khu vực. Chúng tôi sẽ thấy điều tương tự xảy ra với các tàu chiến của các vị", truyền thông Iran dẫn lời ông Mousavi.

Phát ngôn trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến nhận báo cáo về kế hoạch một loạt cuộc không kích mới nhằm vào Iran, với mục tiêu buộc Tehran phải đàm phán chấm dứt xung đột. Thông tin được trang tin Axios và Reuters dẫn nguồn thạo tin khẳng định.

Tin tức buổi báo cáo của ông Trump về kế hoạch không kích Iran đã đẩy giá dầu Brent ngày 30-4 có thời điểm vượt 126 USD/thùng, trước khi hạ nhiệt về quanh mức 113 USD/thùng.

Ông Trump chỉ trích Thủ tướng Đức Merz "can thiệp" vấn đề Iran

Trung Đông - Ảnh 2.

Tổng thống Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Ngày 30-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz về những phát ngôn gần đây của ông liên quan đến tình hình Trung Đông.

"Thủ tướng Đức nên dành nhiều thời gian hơn cho việc chấm dứt chiến tranh Nga - Ukraine (lĩnh vực mà ông ấy hoàn toàn thiếu hiệu quả!) và sửa chữa đất nước đang đổ vỡ của mình, đặc biệt về nhập cư và năng lượng.

Ông ấy nên dành ít thời gian hơn cho việc can thiệp vào những người đang loại bỏ mối đe dọa hạt nhân Iran, qua đó làm cho thế giới, bao gồm cả Đức, an toàn hơn!".

Trước đó, ngày 28-4, ông Trump nói ông Merz "không biết mình đang nói gì", sau khi nhà lãnh đạo Đức cho rằng người Iran đang "sỉ nhục" Mỹ trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hai tháng.

Binh sĩ Israel thiệt mạng tại miền nam Lebanon

Theo Hãng tin AFP, ngày 30-4, quân đội Israel thông báo một binh sĩ đã thiệt mạng tại miền nam Lebanon. Đây là trường hợp tử vong thứ tư kể từ khi lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực tại đây hồi đầu tháng 4-2026.

"Trung sĩ Liem Ben Hemo, 19 tuổi, thiệt mạng trong giao tranh ở miền nam Lebanon", quân đội Israel nêu trong tuyên bố, đồng thời cho biết một binh sĩ khác bị thương trong vụ việc.

AFP không nêu chi tiết về hoàn cảnh giao tranh khiến binh sĩ trên thiệt mạng, cũng như danh tính lực lượng đối phương trong vụ việc cụ thể này.

Tuyên bố của quân đội Israel chỉ ngắn gọn rằng vụ việc xảy ra "trong giao tranh" tại miền nam Lebanon.


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 01 tháng 5 -2026

xxx

Iran-full6
**************

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(Strait Times) - Biển Đông: Trung Quốc tuần tra gần bãi cạn Scarborough tranh chấp chủ quyền với Philippines. Theo thông báo của quân đội Trung Quốc ngày 30/04/2026, Hải quân và Không quân nước này đã tiến hành các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu gần bãi cạn. Hành động này nhằm đáp trả việc Philippines và Mỹ cùng nhiều đối tác đang tiến hành chiến dịch Balikatan (Vai Kề Vai), từ ngày 20/04 đến ngày 08/05. Theo giải thích của Bắc Kinh, đợt tuần tra lần này "là biện pháp đối phó hiệu quả nhằm xử lý mọi hành vi xâm phạm quyền lợi và khiêu khích" và nhằm "bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc và duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông".

(AFP) - Tổng thống Donald Trump dự kiến cắt giảm lực lượng Mỹ đồn trú ở Đức. Thông báo của tổng thống Mỹ được đưa ra hôm 29/04/2026 trên mạng X, sau khi ông công kích gay gắt thủ tướng Đức Friedrich Merz về cuộc chiến ở Iran. Theo cơ quan nghiên cứu của Nghị Viện Mỹ, hơn 35.000 quân nhân Mỹ đã được triển khai tại Đức vào năm 2024. Tuy nhiên, truyền thông Đức ước tính con số hiện nay đã tăng lên gần 50.000 người. Về phía Hàn Quốc, như để trấn an công luận trong nước, một quan chức bộ Quốc Phòng hôm nay xác nhận Hàn Quốc và Hoa Kỳ hiện giờ không đàm phán về việc giảm quân số Mỹ (28.500 binh sĩ) tại Hàn Quốc.

Reuters) - Đài Loan : Xuất khẩu drone tăng mạnh. Chính phủ Đài Bắc hôm nay, 30/04/2026, cho biết xuất khẩu drone trong quý I năm nay của Đài Loan đạt 115 triệu đô la, vượt tổng kim ngạch của cả năm 2025, đồng thời nhấn mạnh mong muốn trở thành "chuỗi cung ứng drone dân chủ" của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Gần 90% lượng drone xuất khẩu được chuyển tới Cộng hòa Séc. Đài Loan đang cố gắng quảng bá drone của mình tới các quốc gia khác như một lựa chọn thay thế cho "chuỗi cung ứng đỏ", tức các linh kiện có nguồn gốc từ Trung Quốc.

(AFP) - Indonesia : Bốn quân nhân bị truy tố vì tạt axit vào một nhà đối lập. Hồi giữa tháng Ba, Andrie Yunus, điều phối viên của tổ chức bảo vệ nhân quyền KontraS, đã bị thương nặng ở mặt, mắt, tay và ngực sau khi bị tạt axit. Vài ngày sau, cảnh sát thông báo đã bắt giữ bốn binh sĩ bị nghi ngờ thực hiện vụ tấn công này. Hôm qua, 29/04/2026, những người này đã ra tòa. Theo cáo buộc, họ hành động do tức giận trước hoạt động của ông Andrie, chứ không phải theo mệnh lệnh. Ông Andrie cùng các nhà hoạt động lo ngại vụ việc sẽ bị giảm nhẹ trong một quốc gia mà các vụ tấn công nhằm vào nhà hoạt động hiếm khi bị trừng phạt.

Quảng cáo

(Bloomberg) - Tin tặc Trung Quốc xâm nhập thư điện tử của nhân viên đại sứ quán Cuba tại Washington. Theo kết luận của công ty an ninh mạng Gambit Security, được hãng Bloomberg đăng tải vào hôm qua, 29/04/2026, tin tặc Trung Quốc đã thực hiện chiến dịch này từ tháng Giêng nhằm mục đích theo dõi liên lạc của 68 quan chức ngoại giao làm việc tại đại sứ quán Cuba ở Mỹ. Gambit cho biết họ cũng phát hiện nhóm tin tặc Trung Quốc nhắm vào chính phủ Venezuela và bộ Ngoại Giao nước này trong cùng thời điểm. Theo Gambit, các tin tặc đã sử dụng những công cụ, kỹ thuật và hạ tầng có liên hệ với các hoạt động gián điệp mạng do nhà nước Trung Quốc bảo trợ.

(AFP) - Tổng thống Emmanuel Macron dự cuộc tập trận cường độ cao tại miền đông nước Pháp. Hôm này 30/04/2026 là ngày cuối cùng của cuộc thao dượt ORION 26, được triển khai theo 4 giai đoạn kể từ tháng 10/2025, từ lập kế hoạch tác chiến đến triển khai lực lượng liên quân. Khoảng 12.500 quân nhân tham gia giai đoạn cuối này, cùng 1.800 phương tiện chiến thuật, 30 trực thăng và 800 drone chiến đấu. Sáu quốc gia khác cùng tham gia, gồm Bỉ, Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Hà Lan và Luxembourg. Trong bối cảnh xung đột trở lại, với sự gia tăng các cuộc khủng hoảng và các mối đe dọa hỗn hợp, các lực lượng vũ trang Pháp đang chuẩn bị đối phó với những cuộc xung đột khốc liệt hơn, phức tạp hơn và đòi hỏi cao hơn.

(AFP) - Samsung Electronics thông báo lợi nhuận ròng tăng gấp 6 so với cùng kỳ năm 2025. Theo thông cáo hôm nay 30/04/2026 của Samsung, doanh thu của tập đoàn lập kỷ lục trong quý I năm nay, đạt 47.200 tỷ won (hơn 27 tỷ euro) nhờ các đổi mới công nghệ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng chủ động đáp ứng nhu cầu thị trường. Cùng với SK Hynix, tập đoàn Samsung của Hàn Quốc đã trở thành một trong những nhà cung cấp chủ chốt trong lĩnh vực chip hiệu năng cao - loại chip đang có nhu cầu tăng vọt để phục vụ các trung tâm dữ liệu AI.

(AFP) - Luân Đôn cấp thêm 25 triệu bảng Anh để bảo đảm an ninh cho cộng đồng Do Thái tại Anh. Thông báo của chính phủ Anh được đưa ra hôm nay 30/04/2026 nhằm tăng cường tuần tra của cảnh sát, sau vụ tấn công bằng dao hôm qua tại Luân Đôn khiến 2 người Do Thái bị thương. Bộ trưởng Nội Vụ Anh Shabana Mahmood nói với kênh truyền hình Sky News là biện pháp này sẽ tăng cường an ninh cho các giáo đường Do Thái, trường học, nơi thờ phượng và trung tâm cộng đồng Do Thái, trong bối cảnh thời gian gần đây xảy ra hàng loạt vụ chống người Do Thái tại Anh.

(AFP) - Hội nghị Santa Marta tìm lối thoát cho kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch kết thúc sau 2 ngày họp. Đây là Hội nghị quốc tế đầu tiên quy tụ 50 nước thảo luận về việc chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Tại thành phố biển Santa Marta, ở Colombia, hôm 29/04/2026, các quốc gia châu Phi giàu nguồn dầu mỏ khẳng định họ sẽ tiếp tục khoan dầu để phục vụ sự phát triển của mình. Tuyên bố này cho cho thấy sự căng thẳng giữa các yêu cầu về khí hậu và thực tế kinh tế, nhất là đối với các nước đang phát triển và lệ thuộc vào doanh thu từ dầu khí. Năm 2027, hội nghị sẽ diễn ra tại Tuvalu - đảo quốc Thái Bình Dương.


**********

UAV cảm tử Ukraine tấn công bãi đậu trực thăng quân sự Nga

Tuấn Trần

Báo Kyiv Independent ngày 30/4 đưa tin Lữ đoàn số 414 của quân đội Ukraine hôm 29/4 đã thực hiện cuộc tập kích nhằm vào một bãi đậu trực thăng quân sự của Không quân Nga ở Voronezh. Khối thuốc nổ lắp trên các máy bay không người lái (UAV) cảm tử đã khiến cho 2 trực thăng quân sự Mi-17 và Mi-28 của Nga bị hư hại.UkraineMi 28Trim ezgif.com resize.gif

Trực thăng Mi-28 của Nga bị UAV tấn công. Ảnh: Lữ đoàn số 414 Ukraine 

“Bãi đậu trực thăng trên nằm ở địa điểm cách tiền tuyến khoảng 150km... Cuộc tấn công do các phi công lái UAV thuộc các Lữ đoàn số 429 ‘Achilles’ và Lữ đoàn pháo binh số 43 của Ukraine thực hiện”, Lữ đoàn số 414 Ukraine cho hay.

Hiện quân Nga chưa bình luận về thông tin và đoạn video do Ukraine công bố.

Theo chuyên trang quân sự Army Recognition, Mi-17 là phiên bản trực thăng cải tiến từ mẫu Mi-8 trước đó của tập đoàn trực thăng Kazan ở Liên Xô (nay là Nga). Khác với mẫu Mi-8 chỉ được trang bị 2 động cơ Isotov TV2-117A có công suất 1.100 Kilowatt/chiếc, Mi-17 được lắp 2 động cơ Isotov TV3-117VM với công suất lên tới 1.545 Kilowatt/chiếc.

Trong khi đó, Mi-28 là trực thăng chiến đấu được Nga thiết kế cho mục đích tấn công và không có chức năng vận tải giống như loại trực thăng đời trước Mi-24.

Mi 28 1.jpg
Trực thăng Mi-28. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Mi-28 được trang bị một pháo Shipunov 2A42 cỡ nòng 30mm với 250 viên đạn, 4 giá treo vũ khí ở hai bên cánh dành cho tên lửa chống tăng không đối đất Ataka-V; tên lửa không đối không Igla-V; ụ phóng rocket S-13 cỡ 122mm hoặc 2 thùng súng máy UPK-23 tùy theo nhiệm vụ.

Hình ảnh pháo từ thập niên 1950 bắn phá vị trí quân Ukraine ở Kharkiv

Dù trình làng từ hơn 70 năm trước nhưng khả năng thực chiến của pháo nòng dài M-46 vẫn phát huy hiệu quả khi tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.


************

Tuyết rơi lớn bất thường trước thềm mùa hè ở miền nam Trung Quốc

Tuấn Trần

Trang tin The Paper và Nhật báo Vân Nam hôm nay (30/4) đưa tin hiện tượng tuyết rơi với mật độ lớn đã xuất hiện tại huyện Hội Trạch ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trong các ngày 28 - 29/4. Tuyết rơi đã phủ trắng hàng trăm mẫu đất ở núi Đại Hải Thảo và một số khu vực lân cận.

Yunnan 1.jpg
Tuyết rơi với mật độ lớn tại huyện Hội Trạch ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: The Paper

Ông Vương Lương Trung, cán bộ một thôn ở huyện Hội Trạch cho biết: “Tôi không ngờ hiện vẫn còn nhiều tuyết rơi như vậy. Tuyết bắt đầu rơi vào ngày 28/4 ở các khu vực Nhị Đạo Bình, Lục Âm Đường, Thảo Sơn. Sau bữa tối, tuyết rơi dữ dội hơn và chủ yếu ở các khu vực Đại Thái Viên, Bình Tinh, Nhị Hoang trong hơn 4 tiếng đồng hồ”.

Theo Nhật báo Vân Nam, đến sáng 29/4, độ dày của tuyết bao phủ ở khu vực Thảo Sơn đã đạt tới 0,7-0,8m, trong khi lớp tuyết mỏng nhất tại đây cũng đạt 0,2m. Tuyết rơi dày cũng khiến giao thông tại một số khu vực bị ngưng trệ, buộc các cơ quan chức năng địa phương phải điều động lực lượng dọn dẹp để hỗ trợ người dân di chuyển an toàn trên một số đoạn đường.


*********

Mỹ mở lại đường bay thẳng tới Venezuela sau 7 năm

Đường bay thương mại trực tiếp từ Mỹ tới Venezuela được nối lại sau 7 năm bị đình chỉ vì lo ngại an ninh.

Chuyến bay của hãng hàng không American Airlines khởi hành từ sân bay quốc tế Miami ở bang Florida của Mỹ lúc 10h26 hôm nay (21h26 giờ Hà Nội), theo AFP. Phi cơ dự kiến đáp xuống sân bay Simon Bolivar ở thủ đô Caracas của Venezuela sau hơn 3 tiếng, trước khi quay trở lại Florida vào cuối chiều cùng ngày.

Đây là chuyến bay thẳng đầu tiên giữa Mỹ và Venezuela kể từ năm 2019, thời điểm Bộ An ninh Nội địa Mỹ ra lệnh đình chỉ vô thời hạn đường bay với lý do lo ngại về an ninh.

Hành khách trên chuyến bay chủ yếu là quan chức và nhà báo, trong đó các quan chức cấp cao Mỹ đến Caracas để gặp đại diện chính phủ Venezuela.

Chuyến bay của American Airlines tại sân bay quốc tế Miami, Florida trước khi khởi hành tới Venezuela ngày 30/4. Ảnh: AP

Máy bay của American Airlines tại sân bay quốc tế Miami, Florida trước khi khởi hành tới Venezuela ngày 30/4. Ảnh: AP

Đại diện thành phố Miami cùng Đại sứ Venezuela tại Mỹ Felix Plasencia có mặt tại cổng để chào đón hành khách trong chuyến bay đặc biệt. Nhân viên của American Airlines đã phát cho hành khách những lá cờ nhỏ của Venezuela, trong khi thực đơn trên máy bay gồm những món ăn đặc trưng của quốc gia này như bánh kếp ngô và salad gà.

"Tôi rất hào hứng được đi thăm gia đình và mong muốn được đến đất nước này. Chỉ cần được đi thăm gia đình trên chuyến bay thẳng từ Miami đến Caracas cũng là điều vô giá", hành khách Lennart Ochoa nói ngay trước khi lên máy bay, cho biết mình đã mua vé ngay khi có thể.

Hãng hàng không Mỹ trước đó cho biết sẽ bắt đầu chuyến bay tiếp theo giữa Miami và Caracas từ ngày 21/5.

Nối lại chuyến bay thương mại trực tiếp giữa hai nước được xem là dấu hiệu cho thấy sự tan băng quan hệ, sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong cuộc đột kích bất ngờ hồi tháng 1. Mỹ tháng trước cũng mở lại đại sứ quán tại Caracas, sau khi khôi phục hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tháng 1 cho biết ông đã thông báo với Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez rằng sẽ mở cửa toàn bộ không phận thương mại của Venezuela. "Công dân Mỹ sẽ sớm có thể đến Venezuela và được an toàn ở đó", ông nói.

Thanh Tâm (Theo AFP, AP)


***********

Ông Medvedev hoài nghi vai trò trung gian hòa giải của Mỹ

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho rằng Mỹ khó lòng đóng vai trò trung gian hiệu quả trong các cuộc xung đột trên thế giới.


***********

Trung Đông tối 30-4: Lãnh tụ tối cao Iran gửi thư cho người dân

NGỌC ĐỨC

Trung Đông tối 30-4: Lãnh tụ tối cao Iran gửi thư cho người dân - Ảnh 1.

Những người tuần hành ủng hộ Iran ở thủ đô Baghdad, Iraq mang ảnh Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei - Ảnh: AFP

Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz

Theo Hãng tin Reuters, ngày 30-4, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã gửi thông điệp bằng văn bản đến người dân nước này, tuyên bố Tehran sẽ "loại bỏ những hành vi lạm dụng của kẻ thù" tại eo biển Hormuz dưới "cơ chế quản lý mới".

"Những người nước ngoài đến đây từ cách xa hàng nghìn km không có chỗ nào ở vùng biển này, ngoài đáy biển", ông Khamenei khẳng định.

Tuyên bố cho thấy Iran có ý định duy trì quyền kiểm soát đối với tuyến hàng hải chiến lược này.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf, lãnh đạo phái đoàn Iran trong những cuộc đàm phán gần đây, cũng đưa ra các phát biểu mang hàm ý tương tự.

Tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ của Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) Majid Mousavi cũng cảnh báo mọi cuộc tấn công của Mỹ vào Iran, dù có giới hạn, sẽ kéo theo "những đòn đánh dài và đau đớn" nhắm vào các tài sản của Mỹ trong khu vực.

"Chúng tôi đã thấy điều gì xảy ra với các căn cứ của các vị trong khu vực. Chúng tôi sẽ thấy điều tương tự xảy ra với các tàu chiến của các vị", truyền thông Iran dẫn lời ông Mousavi.

Phát ngôn trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến nhận báo cáo về kế hoạch một loạt cuộc không kích mới nhằm vào Iran, với mục tiêu buộc Tehran phải đàm phán chấm dứt xung đột. Thông tin được trang tin Axios và Reuters dẫn nguồn thạo tin khẳng định.

Tin tức buổi báo cáo của ông Trump về kế hoạch không kích Iran đã đẩy giá dầu Brent ngày 30-4 có thời điểm vượt 126 USD/thùng, trước khi hạ nhiệt về quanh mức 113 USD/thùng.

Ông Trump chỉ trích Thủ tướng Đức Merz "can thiệp" vấn đề Iran

Trung Đông - Ảnh 2.

Tổng thống Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Ngày 30-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz về những phát ngôn gần đây của ông liên quan đến tình hình Trung Đông.

"Thủ tướng Đức nên dành nhiều thời gian hơn cho việc chấm dứt chiến tranh Nga - Ukraine (lĩnh vực mà ông ấy hoàn toàn thiếu hiệu quả!) và sửa chữa đất nước đang đổ vỡ của mình, đặc biệt về nhập cư và năng lượng.

Ông ấy nên dành ít thời gian hơn cho việc can thiệp vào những người đang loại bỏ mối đe dọa hạt nhân Iran, qua đó làm cho thế giới, bao gồm cả Đức, an toàn hơn!".

Trước đó, ngày 28-4, ông Trump nói ông Merz "không biết mình đang nói gì", sau khi nhà lãnh đạo Đức cho rằng người Iran đang "sỉ nhục" Mỹ trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hai tháng.

Binh sĩ Israel thiệt mạng tại miền nam Lebanon

Theo Hãng tin AFP, ngày 30-4, quân đội Israel thông báo một binh sĩ đã thiệt mạng tại miền nam Lebanon. Đây là trường hợp tử vong thứ tư kể từ khi lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực tại đây hồi đầu tháng 4-2026.

"Trung sĩ Liem Ben Hemo, 19 tuổi, thiệt mạng trong giao tranh ở miền nam Lebanon", quân đội Israel nêu trong tuyên bố, đồng thời cho biết một binh sĩ khác bị thương trong vụ việc.

AFP không nêu chi tiết về hoàn cảnh giao tranh khiến binh sĩ trên thiệt mạng, cũng như danh tính lực lượng đối phương trong vụ việc cụ thể này.

Tuyên bố của quân đội Israel chỉ ngắn gọn rằng vụ việc xảy ra "trong giao tranh" tại miền nam Lebanon.


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm