Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 02 tháng 7 -2025:

xxx

TrumVayCo-Khoc

**********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) - Mỹ cắt giảm ngân sách của USAID có thể khiến hơn 14 triệu người trên thế giới tử vong. Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Y khoa của Anh The Lancet cảnh báo việc cắt giảm mạnh ngân sách viện trợ quốc tế của Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), theo chính sách của chính quyền Donald Trump, có thể dẫn đến hơn 14 triệu ca tử vong thêm trên toàn cầu từ nay đến năm 2030, trong đó có khoảng 4,5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi. Các chương trình của USAID đã giúp ngăn chặn 91 triệu ca tử vong tại 133 quốc gia thu nhập thấp và trung bình từ 2001–2021. Việc cắt 83% ngân sách USAID, dự kiến năm 2025, có thể đảo ngược hai thập kỷ tiến bộ về y tế, với hậu quả nghiêm trọng ngang với đại dịch hay chiến tranh. Trước khi bị cắt, ngân sách USAID chỉ chiếm 0,3% chi tiêu liên bang Mỹ, một khoản đóng góp nhỏ so với tiềm lực của nước Mỹ nhưng mang lại hiệu quả to lớn trong việc cứu sống hàng triệu người có hoàn cảnh khó khăn trên thế giới.

(AFP) -  Đài Loan tập trận mô phỏng cuộc xâm lược của Trung Quốc. Cuộc tập trận thường niên Hán Quang (Han Kuang) dự trù bắt đầu từ ngày 09/07- 18/07/2025, huy động hơn 22 000 lính dự bị. Trong một video đăng tải hôm nay, tổng thống Lại Thanh Đức khẳng định rằng những năm gần đây Đài Bắc đã phải liên lục chuẩn bị cho một “cuộc chiến không khói súng” do các hành động thâm nhập, tấn công bằng thông tin sai lệch từ Trung Quốc. Kịch bản diễn tập bao gồm xây dựng một “chuỗi tấn công liên hoàn” từ hải quân và không quân, để đối phó với cuộc “tấn công hỏa lực phối hợp và đổ bộ đường biển của quân đội Cộng Sản Trung Quốc”. 

(Reuters) - Trung Quốc trừng phạt cựu thượng nghị sĩ Philippines vì lập trường đối với Biển Đông. Hôm nay, 01/07/2025, Bắc Kinh đã quyết định cấm nhập cảnh vào  Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Ma Cao, đối với cựu thượng nghị sĩ Philippines Francis Tolentino, cáo buộc ông “có những phát ngôn và hành động ác ý, làm tổn hai đến quan hệ song phương”, liên quan đến tranh chấp tại Biển Đông. Về phần mình, ông Tolentino khẳng định “không một thế lực nước ngoài nào có thể khiến tôi im lặng, làm lung lay quyết tâm bảo vệ chủ quyền của chúng tôi.” Ông Tolentino từng vận động để thúc đẩy việc xác định tuyến hàng hải và vùng biển thuộc chủ quyền của Philippines, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.  

(AFP) - Gruzia bị cáo buộc giam giữ những người Ukraina bị Nga trục xuất trong điều kiện “vô nhân đạo”. Tổ chức Volunteers Tbilisi, chuyên hỗ trợ những người tị nạn Ukraina, hôm qua, 30/06/2025, cho biết những người Ukraina, từng bị kết án ở Nga và bị Matxcơva trục xuất đưa đến biên giới chung với Gruzia. Tuy nhiên, trước khi được phép nhập cảnh vào Gruzia, họ đã bị lực lượng biên phòng nước này giam giữ “trong hang” gần cửa khẩu Dariali, “trong điều hiện vô nhân đạo, không có thức ăn, nước uống hay chỗ vệ sinh”. Tổ chức này cho biết ít nhất hai người đã tử vong sau khi bị giam giữ tại đây và cảnh báo Nga có thể sẽ trục xuất thêm 800 người Ukraina đến khu vực này. 

(AP) - Israel tiếp tục tấn công Gaza, khiến hơn 50 người bỏ mạng. Hôm nay, 01/07/2025, thủ tướng Israel thông báo sẽ đến Washington, để gặp tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào tuần tới (07/07). Trước áp lực từ ông Trump, đề nghị Israel tìm được thỏa thuận ở Gaza, có khả năng hai bên sẽ trao đổi về lệnh ngừng bắn ở Gaza giữa Nhà nước Do Thái và Hamas. Trong khi đó, tại Gaza, lực lượng cứu hộ cho biết 51 người đã bỏ mạng tại Gaza hôm qua, trong cuộc tấn công của Israel. Nhà nước Do Thái vẫn tiếp tục hạn chế các phương tiện truyền thông vào Gaza, do đó khó có thể kiểm chứng thông tin. 

(AP) - Nga thông báo chiếm toàn vùng Luhansk. Một quan chức do Nga bổ nhiệm tại vùng Luhansk của Ukraina bị chiếm đóng, ông Leonid Pasechnik, hôm qua, 30/06/2025, khẳng định như trên. Luhansk là một trong bốn khu vực của Ukraina bị Nga sáp nhập bất hợp pháp vào tháng 9/2022. Nếu được xác nhận, Luhansk sẽ là vùng đầu tiên bị Nga chiếm đóng hoàn toàn. Kiev chưa có bình luận gì về thông tin này.

(AFP) - ISW : Nga tiếp tục tăng tốc gậm nhấm lãnh thổ Ukraina. Theo phân tích từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ (ISW), công bố ngày 30/06/2025, quân đội Nga đã chiếm thêm tổng cộng 1.714 km² lãnh thổ tính từ tháng 3/2025. Hai phần ba cuộc tiến quân chủ yếu ở vùng Donetsk, phía đông Ukraina, mặt trận đối đầu chính giữa Nga và Ukraina. Quân đội Nga hầu như kiểm soát hoàn toàn hoặc một phần ba phần tư diện tích vùng, so với tỷ lệ 61% cách nay một năm. Ngoài ra, lần đầu tiên Nga cũng có những bước tiến đáng kể từ một năm nay tại nhiều vùng khác trên gần 200 km² lãnh thổ như tại vùng Dnipropetrovsk (trung đông) và Soumy, bắc Ukraina.

(AFP) - Hoa Kỳ phá vỡ một mạng lưới tài trợ Bắc Triều Tiên. Tư Pháp Mỹ hôm qua, 30/06/2025, loan báo bắt giữ Zhenxing Wang, một công dân Mỹ định cư tại bang New Jersey (phía đông nước Mỹ), buộc tội 6 người Trung Quốc và 2 người Đài Loan khác. Những người này đã giúp các công dân Bắc Triều Tiên có những nguồn thu nhập từ các hoạt động hỗ trợ tin học bên cạnh các doanh nghiệp Mỹ bằng cách che giấu quốc tịch và vị trí địa lý. Tư Pháp Mỹ xem các hoạt động này như là một cách thức giúp Bắc Triều Tiên luồn lách các trừng phạt quốc tế được áp đặt cho chế độ Kim Jong Un.

(AFP) - Trung Quốc điều hai hàng không mẫu hạm tập trận ở Thái Bình Dương. Quân đội Trung Quốc, trong thông cáo ngày 30/06/2025, cho biết hai hàng không mẫu hạm được nhiều tầu chiến hộ tống, đã kết thúc thành công cuộc “diễn tập thường kỳ được lên kế hoạch theo chương trình hàng năm” ở phía Tây Thái Bình Dương, nhưng không cho biết cụ thể ngày giờ và địa điểm hoạt động. Chương trình diễn tập bao gồm huấn luyện chiến đấu, hoạt động trinh sát, báo động sớm, tấn công chống hạm, phòng không hay thực hiện các chuyến bay đêm của các chiến đấu cơ trên hàng không mẫu hạm. Trung Quốc hiện có hai hàng không mẫu hạm đã đi vào hoạt động là Liêu Ninh và Sơn Đông. Chiếc thứ ba là Phúc Kiến hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm.

(AFP) - Căng thẳng giữa Nga và Azerbaijan tiếp tục tăng. Hôm qua, 30/06/2025, cảnh sát Azerbaijan đã tiến hành khám xét tòa soạn hãng thông tấn Nhà nước Sputnik của Nga và bắt giữ hai nhà báo, trong khuôn khổ một “chiến dịch điều tra”, theo như giải thích từ bộ Nội Vụ Azerbaijan. Bất chấp lệnh đóng cửa tòa soạn Sputnik hồi tháng 2/2025, cơ quan truyền thông này của Nga dường như vẫn tiếp tục hoạt động. Baku cáo buộc lãnh đạo chi nhánh Sputnik Igor Kartavykh và tổng biên tập Evgueni Beloousov là nhân viên của Cơ quan tình báo Nga FSB. Căng thẳng giữa Nga và Azerbaijan bộc phát từ vụ rơi máy bay của hãng Azerbaijan Airlines tháng 12/2024. Baku cáo buộc Nga đã bắn hạ nhầm và đã tìm cách che giấu sự thật.


***********

Ukraine ra mệnh lệnh khẩn, Nga lên án vụ tấn công ở Izhevsk và Crưm

Việt Dũng

Theo Kyiv Independent, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 1/7 đã ban hành lệnh cấm tập trung binh sĩ và trang thiết bị quân sự tại các cơ sở huấn luyện của nước này, nhằm giảm thiểu nguy cơ từ các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

"Tôi đã nghe báo cáo về những biện pháp nhằm bảo vệ các trung tâm huấn luyện khỏi các cuộc không kích của Nga. Chỉ thị dứt khoát của tôi là đảm bảo và nâng cao mức độ an toàn cho quân nhân tại các trung tâm huấn luyện và thao trường. Việc tập trung nhân lực và thiết bị quân sự, cũng như bố trí binh lính trong lều trại đều bị nghiêm cấm", ông Syrsky cho biết.

Tổng tư lệnh Syrsky nhấn mạnh, ông đang đốc thúc việc xây dựng thêm hầm trú ẩn và công trình bảo vệ tại các cơ sở huấn luyện, đồng thời bổ sung thêm cách đối phó với các đợt không kích của đối thủ vào chương trình đào tạo.

photo_2024 02 08 22_12_44.jpg
Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky. Ảnh: Kyiv Independent

Chỉ thị khẩn cấp này được đưa ra sau loạt vụ không kích bằng tên lửa của Nga nhằm vào các cơ sở huấn luyện quân sự của Ukraine khiến nhiều binh sĩ thương vong. Những cuộc tấn công kiểu này đã khiến dư luận trong nước phản ứng dữ dội và gây áp lực lớn lên bộ chỉ huy quân đội.

Trong vụ tấn công gần đây nhất được ghi nhận vào ngày 22/6, các tên lửa của Nga đã khiến 3 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 14 người khác bị thương tại thao trường của một lữ đoàn cơ giới.

Nga lên án đợt tấn công bằng UAV của Ukraine

Theo TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 1/7 đã lên tiếng chỉ trích việc Ukraine dùng UAV để tấn công bán đảo Crưm và thành phố Izhevsk thuộc vùng Udmurt.

"Chúng tôi cực lực lên án việc chế độ Kiev tiếp tục tập kích các thành phố yên bình của Nga. Quân đội của chúng tôi đang thực hiện các biện pháp để giảm thiểu những rủi ro tương tự", ông Peskov nói.

Trong sáng ngày 1/7, quân đội Ukraine đã triển khai UAV để tập kích cơ sở quân sự Kupol ở thành phố Izhevsk thuộc Cộng hòa Udmurt. Vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại các phân xưởng sản xuất và lưu trữ vũ khí, phá vỡ chuỗi cung ứng của Moscow.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong vòng 24h qua, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ tổng cộng 60 UAV của Ukraine, bao gồm 17 chiếc ở bán đảo Crưm, 16 chiếc ở tỉnh Rostov và 11 chiếc trên Biển Azov.


********************

UAV Ukraine vượt mặt phòng không Nga, tấn công mục tiêu cách xa 1.300km

Minh Thu

Đây là thông tin do giới chức Nga và các kênh Telegram địa phương công bố.

Theo tờ Kyiv Independent, người dân thành phố Izhevsk thuộc vùng Udmurt của Nga đã báo cáo về các vụ nổ xảy ra vào sáng sớm nay (1/7). Chính quyền địa phương cũng xác nhận một cơ sở trong thành phố bị UAV tấn công. 

Alexander Brechalov, người đứng đầu vùng Udmurt cho biết các dịch vụ khẩn cấp đã nhanh chóng ứng phó với cuộc tấn công. Ông Brechalov nói vụ tập kích đã gây thương vong, nhưng không tiết lộ con số cụ thể.  

nga ukraine 2.jpg
Hình ảnh một vụ tấn công của UAV Ukraine vào lãnh thổ Nga. Ảnh: CNN

Trong khi đó, cơ quan hàng không Nga cũng đã tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ sân bay thành phố Izhevsk. 

Bình luận về vụ tấn công trên kênh Telegram, Andrii Kovalenko, lãnh đạo Trung tâm phòng chống thông tin sai lệch thuộc Hội đồng An ninh và quốc phòng quốc gia Ukraine cho biết, mục tiêu của các lực lượng Kiev là nhà máy điện cơ Kupol của Izhevsk, một trong những cơ sở sản xuất chính cho hệ thống phòng không Tor và UAV tấn công Harpy-A1 của quân đội Nga.

Thành phố Izhevsk từng bị Ukraine nhắm mục tiêu vào ngày 17/11/2024. Khi đó, đòn tấn công của UAV Ukraine đã phá hủy một nhà máy được cho là nơi sản xuất các hệ thống phòng không như hệ thống tên lửa Tor và các thành phần radar phục vụ quân đội Nga. Vụ việc đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên bằng UAV của Ukraine vào Izhevsk kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ vào cuối tháng 2/2022. 

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, các lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 60 UAV của Ukraine đêm 30/6 ở nhiều khu vực, bao gồm 17 chiếc ở Crưm, 16 chiếc ở tỉnh Rostov và 11 chiếc trên Biển Azov. Các UAV khác của Ukraine bị tiêu diệt khi xuất hiện phía trên các vùng Kursk, Saratov, Belgorod, Voronezh, Oryol và Biển Đen.

Tại bán đảo Crưm, các kênh Telegram địa phương cho hay, nhiều vụ nổ xảy ra gần thị trấn Kurortne, nơi lắp đặt các hệ thống tên lửa đất đối không S-300/S-400 và các trạm radar của Nga. Một nhóm giám sát trích dẫn dữ liệu vệ tinh của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho thấy, cháy lớn đã xuất hiện trong khu vực vào đêm 30/6. Hiện chưa có thông tin chính thức xác nhận bất kỳ thiệt hại nào đối với các vũ khí phòng không của Nga. 

Hiện giới chức Ukraine chưa lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công trên. 


****************

Tổng thống Trump dọa cắt tài trợ với các công ty của tỷ phú Elon Musk

Việt Dũng

Theo Politico, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/7 nói rằng việc cắt giảm trợ cấp cho các công ty của tỷ phú Elon Musk có thể giúp chính phủ tiết kiệm được một khoản tiền lớn.

"Elon có lẽ là người nhận được nhiều khoản trợ cấp nhất trong lịch sử, vượt xa những người khác. Nếu không có trợ cấp, ông ấy có lẽ đã phải đóng cửa công ty và trở về Nam Phi. Sẽ không còn bất kỳ cuộc phóng tên lửa, phóng vệ tinh hay sản xuất xe điện nữa, và nước Mỹ sẽ tiết kiệm được một số tiền khổng lồ. Có lẽ chúng ta nên để DOGE xem xét kỹ lưỡng việc này?", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ngay lập tức, tỷ phú Elon Musk đã lên tiếng phản bác tuyên bố của Tổng thống Trump một cách thách thức. "Tôi đang muốn nói là họ hãy cắt hết đi, ngay bây giờ", ông Musk viết trên mạng xã hội X.

00up musktrump2 vzwh superJumbo.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Ảnh: NYT

Bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi ông Musk tiếp tục chỉ trích dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu toàn diện "To lớn, Đẹp đẽ". Người giàu nhất thế giới thậm chí tuyên bố sẽ "hạ bệ" các nghị sĩ đã ủng hộ dự luật này.

"Dự luật mới sẽ phá hủy hàng triệu việc làm ở Mỹ, gây tổn thất nghiêm trọng cho đất nước. Nó rót tiền cho những ngành công nghiệp của quá khứ, trong khi làm tổn hại nghiêm trọng đến sự phát triển của tương lai", ông Musk gay gắt.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Trump cho rằng dự luật chi tiêu mới sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, qua đó bù đắp cho việc thiếu các nỗ lực cắt giảm chi tiêu. Ông chủ Nhà Trắng tin rằng dự luật sẽ được thông qua trước ngày Quốc khánh Mỹ 4/7.

Theo truyền thông Mỹ, sự bất hòa giữa Tổng thống Trump và ông Musk có thể tác động tiêu cực tới nỗ lực của đảng Cộng hòa trong việc đảm bảo thế đa số trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.


**********

Người cha đi tù vì ăn trộm để có tiền chữa ung thư cho con


Trung QuốcThất nghiệp vì Covid-19 trong lúc con đang cần tiền chữa ung thư máu, Vu Hải Ba đi trộm cắp và phải ngồi tù.

Vu Hải Ba, 29 tuổi, quê ở tỉnh Cát Lâm, sinh ra trong một gia đình làm nông. Bỏ học năm 13 tuổi, anh đến thành phố Trường Xuân làm phụ bếp trong một nhà hàng, làm thợ hàn trong xưởng ôtô, kiếm được 3.000-4.000 tệ (450- 600 USD) một tháng.

Vu lấy vợ năm 19 tuổi và năm 2014, họ sinh con trai Vu Giai Dược. Vợ ở nhà chăm con, Vu kiếm tiền nuôi sống gia đình. Thỉnh thoảng, anh tranh thủ thời gian chơi với con và phát hiện sức khỏe con trai không tốt, hay bị ngã và kêu mệt, đòi bố bế.

"Lúc ấy tôi bảo con: 'Con phải tự đi, bố không thể ngày nào cũng bế con được'", Vu kể lại hôm 15/6.

Vu Hải Ba trả lời phỏng vấn hôm 15/6. Ảnh: Jiupai

Vu Hải Ba trả lời phỏng vấn hôm 15/6. Ảnh: Jiupai

Họ phát hiện con trai mắc bệnh bạch cầu năm cậu bé ba tuổi, bị ngã cầu thang. Vu đưa con trai vào viện kiểm tra khi thấy vết bầm tím ở chân của Giai Dược mãi không khỏi.

"Tôi sinh ra ở nông thôn, ít học. Tôi luôn tự hỏi tại sao con trai mình lại mắc phải căn bệnh này khi còn nhỏ như thế. Con tôi không có cơ hội trải nghiệm cuộc sống", Vu nói.

Hai vợ chồng đưa con đi Thiên Tân chữa bệnh. Nhiều người nói bệnh của Giai Dược không thể chữa khỏi, nhưng anh vẫn kiên trì. "Tôi không muốn hối tiếc. Tôi quyết tâm chữa khỏi bệnh cho con trai dù có phải tán gia bại sản", Vu bày tỏ.

Họ thuê một căn nhà nhỏ gần bệnh viện giá 1.000 tệ một tháng. Vu xin nghỉ làm 4 tháng để chăm con. Hết thời gian nghỉ phép, anh quay lại Trường Xuân làm việc, để vợ ở lại. Vu làm nhiều công việc, có thời điểm chỉ ngủ 2-3 tiếng mỗi ngày, không thể trò chuyện thường xuyên với con. Anh bán nhà, vay mượn khắp nơi để trang trải chi phí chữa bệnh cho con.

Sau hai năm, tình trạng của Giai Dược khá hơn, cậu bé có thể ăn uống bình thường. Họ quyết định đưa con về Trường Xuân để đỡ tốn kém. Hai vợ chồng ở nhà mẹ vợ. Giai Dược đi học mẫu giáo nhưng hay bị sốt nên nghỉ học sau vài tháng.

Khoảng thời gian ở nhà là thời điểm vui vẻ nhất của cậu bé. Mỗi ngày, bé đều chờ bố đi làm về lúc nửa đêm mới chịu đi ngủ. Giai Dược thích được bố ôm vào lòng, khen bố đẹp trai và mơ ước lớn lên làm cảnh sát để bảo vệ bố.

Vu Hải Ba vào viện thăm con trai hồi tháng 6/2023 khi đang trong thời gian thụ án. Ảnh: CCTV

Vu Hải Ba vào viện thăm con trai hồi tháng 6/2023 khi đang trong thời gian thụ án. Ảnh: CCTV

Tháng 4/2021, bệnh viện ở Thiên Tân giục gia đình đưa Giai Dược đến kiểm tra lại sức khỏe, chi phí hàng chục nghìn nhân dân tệ. Thời điểm này cả nước đang phong tỏa vì Covid-19, các cửa hàng đều đóng cửa. Mất nguồn thu nhập, Vu không biết lấy đâu ra tiền đưa con đi khám. Một người bạn gọi điện, chỉ cho Vu cách kiếm tiền.

"Anh ấy từng làm nghề thu gom phế liệu, mách tôi rằng có thể lấy đồng trong máy biến áp đem bán lấy tiền", Vu nói. "Tôi suy nghĩ mấy ngày. Tôi phải đưa con đến Thiên Tân để kiểm tra vào tháng 7. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý".

Vu cùng bạn xuống khu vực nông thôn, trộm hơn 20 máy biến áp, bán được chưa tới 30.000 nhân dân tệ (4.200 USD). Tới tháng 6, anh bị bắt và bị kết án 4 năm tù vì tội phá hoại. Tháng 1/2023, người nhà đưa bé Giai Dược vào tù thăm Vu. Cậu bé trốn sau lưng bà ngoại nhưng anh vẫn nhìn thấy đầu và mặt mũi con trai sưng to vì ung thư máu tái phát.

Cục quản lý trại giam tỉnh Cát Lâm và cán bộ nhà tù cùng bạn tù quyên góp được 70.000 tệ (9.700 USD) giúp anh nhưng chi phí này như "muối bỏ bể", Vu nói. 5 tháng sau, tình trạng của Giai Dược tệ hơn, vợ của Vu vào tù, xin cho chồng vào viện thăm con.

"Bố ăn sáng chưa? Sáng nay bố ăn gì rồi?", cậu bé nằm trên giường bệnh hỏi bố, gương mặt xanh xao, giọng thều thào.

Một tháng sau, bé Giai Dược qua đời, không ai dám báo tin cho Vu. Khi cha mẹ và em trai tới thăm anh, họ luôn nói cậu bé đang hồi phục tốt. "Tôi cảm nhận được con trai không khỏe, nhưng người nhà giấu vì sợ tôi trầm cảm", anh kể lại.

Tháng 11/2023, anh mới hay tin con trai qua đời khi có phóng viên đến phỏng vấn. Vu gào thét, không tin. Cha anh sau đó vào thăm, cho biết gia đình đã rải tro cốt cậu bé ven đầm Tịnh Nguyệt gần nhà tù của Vu, bởi cậu bé muốn ở gần bố.

"Sau khi bố ra tù, đừng nhớ con. Hãy đến đầm Tịnh Nguyệt, con luôn ở đó", bố anh truyền đạt lời của Giai Dược.

Vu Hải Ba mang bánh ngọt, đồ chơi và hoa tới thăm con trai ở đầm Tịnh Nguyệt hồi tháng 12/2024. Ảnh: Douyin/Vu Hải Ba

Vu Hải Ba mang bánh ngọt, đồ chơi và hoa tới thăm con trai ở đầm Tịnh Nguyệt hồi tháng 12/2024. Ảnh: Douyin/Vu Hải Ba

Vu được giảm án 7 tháng tù và ra tù tháng 11/2024. Anh quay về Trường Xuân tìm việc làm, cứ nửa tháng lại tới đầm Tịnh Nguyệt thăm con. Vu lập một tài khoản mạng xã hội, chia sẻ cuộc sống và thu hút hàng chục nghìn người theo dõi.

"Tình cha như núi, nhưng cách làm lại sai. Hy vọng kiếp sau họ vẫn là cha con", một người có tên Kỳ Hoàng bình luận.

"Anh ấy không phải là công dân tốt, nhưng là người cha tuyệt vời", một người khác bày tỏ.

Hồng Hạnh (Theo Jnds)


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 02 tháng 7 -2025:

xxx

TrumVayCo-Khoc

**********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) - Mỹ cắt giảm ngân sách của USAID có thể khiến hơn 14 triệu người trên thế giới tử vong. Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Y khoa của Anh The Lancet cảnh báo việc cắt giảm mạnh ngân sách viện trợ quốc tế của Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), theo chính sách của chính quyền Donald Trump, có thể dẫn đến hơn 14 triệu ca tử vong thêm trên toàn cầu từ nay đến năm 2030, trong đó có khoảng 4,5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi. Các chương trình của USAID đã giúp ngăn chặn 91 triệu ca tử vong tại 133 quốc gia thu nhập thấp và trung bình từ 2001–2021. Việc cắt 83% ngân sách USAID, dự kiến năm 2025, có thể đảo ngược hai thập kỷ tiến bộ về y tế, với hậu quả nghiêm trọng ngang với đại dịch hay chiến tranh. Trước khi bị cắt, ngân sách USAID chỉ chiếm 0,3% chi tiêu liên bang Mỹ, một khoản đóng góp nhỏ so với tiềm lực của nước Mỹ nhưng mang lại hiệu quả to lớn trong việc cứu sống hàng triệu người có hoàn cảnh khó khăn trên thế giới.

(AFP) -  Đài Loan tập trận mô phỏng cuộc xâm lược của Trung Quốc. Cuộc tập trận thường niên Hán Quang (Han Kuang) dự trù bắt đầu từ ngày 09/07- 18/07/2025, huy động hơn 22 000 lính dự bị. Trong một video đăng tải hôm nay, tổng thống Lại Thanh Đức khẳng định rằng những năm gần đây Đài Bắc đã phải liên lục chuẩn bị cho một “cuộc chiến không khói súng” do các hành động thâm nhập, tấn công bằng thông tin sai lệch từ Trung Quốc. Kịch bản diễn tập bao gồm xây dựng một “chuỗi tấn công liên hoàn” từ hải quân và không quân, để đối phó với cuộc “tấn công hỏa lực phối hợp và đổ bộ đường biển của quân đội Cộng Sản Trung Quốc”. 

(Reuters) - Trung Quốc trừng phạt cựu thượng nghị sĩ Philippines vì lập trường đối với Biển Đông. Hôm nay, 01/07/2025, Bắc Kinh đã quyết định cấm nhập cảnh vào  Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Ma Cao, đối với cựu thượng nghị sĩ Philippines Francis Tolentino, cáo buộc ông “có những phát ngôn và hành động ác ý, làm tổn hai đến quan hệ song phương”, liên quan đến tranh chấp tại Biển Đông. Về phần mình, ông Tolentino khẳng định “không một thế lực nước ngoài nào có thể khiến tôi im lặng, làm lung lay quyết tâm bảo vệ chủ quyền của chúng tôi.” Ông Tolentino từng vận động để thúc đẩy việc xác định tuyến hàng hải và vùng biển thuộc chủ quyền của Philippines, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.  

(AFP) - Gruzia bị cáo buộc giam giữ những người Ukraina bị Nga trục xuất trong điều kiện “vô nhân đạo”. Tổ chức Volunteers Tbilisi, chuyên hỗ trợ những người tị nạn Ukraina, hôm qua, 30/06/2025, cho biết những người Ukraina, từng bị kết án ở Nga và bị Matxcơva trục xuất đưa đến biên giới chung với Gruzia. Tuy nhiên, trước khi được phép nhập cảnh vào Gruzia, họ đã bị lực lượng biên phòng nước này giam giữ “trong hang” gần cửa khẩu Dariali, “trong điều hiện vô nhân đạo, không có thức ăn, nước uống hay chỗ vệ sinh”. Tổ chức này cho biết ít nhất hai người đã tử vong sau khi bị giam giữ tại đây và cảnh báo Nga có thể sẽ trục xuất thêm 800 người Ukraina đến khu vực này. 

(AP) - Israel tiếp tục tấn công Gaza, khiến hơn 50 người bỏ mạng. Hôm nay, 01/07/2025, thủ tướng Israel thông báo sẽ đến Washington, để gặp tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào tuần tới (07/07). Trước áp lực từ ông Trump, đề nghị Israel tìm được thỏa thuận ở Gaza, có khả năng hai bên sẽ trao đổi về lệnh ngừng bắn ở Gaza giữa Nhà nước Do Thái và Hamas. Trong khi đó, tại Gaza, lực lượng cứu hộ cho biết 51 người đã bỏ mạng tại Gaza hôm qua, trong cuộc tấn công của Israel. Nhà nước Do Thái vẫn tiếp tục hạn chế các phương tiện truyền thông vào Gaza, do đó khó có thể kiểm chứng thông tin. 

(AP) - Nga thông báo chiếm toàn vùng Luhansk. Một quan chức do Nga bổ nhiệm tại vùng Luhansk của Ukraina bị chiếm đóng, ông Leonid Pasechnik, hôm qua, 30/06/2025, khẳng định như trên. Luhansk là một trong bốn khu vực của Ukraina bị Nga sáp nhập bất hợp pháp vào tháng 9/2022. Nếu được xác nhận, Luhansk sẽ là vùng đầu tiên bị Nga chiếm đóng hoàn toàn. Kiev chưa có bình luận gì về thông tin này.

(AFP) - ISW : Nga tiếp tục tăng tốc gậm nhấm lãnh thổ Ukraina. Theo phân tích từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ (ISW), công bố ngày 30/06/2025, quân đội Nga đã chiếm thêm tổng cộng 1.714 km² lãnh thổ tính từ tháng 3/2025. Hai phần ba cuộc tiến quân chủ yếu ở vùng Donetsk, phía đông Ukraina, mặt trận đối đầu chính giữa Nga và Ukraina. Quân đội Nga hầu như kiểm soát hoàn toàn hoặc một phần ba phần tư diện tích vùng, so với tỷ lệ 61% cách nay một năm. Ngoài ra, lần đầu tiên Nga cũng có những bước tiến đáng kể từ một năm nay tại nhiều vùng khác trên gần 200 km² lãnh thổ như tại vùng Dnipropetrovsk (trung đông) và Soumy, bắc Ukraina.

(AFP) - Hoa Kỳ phá vỡ một mạng lưới tài trợ Bắc Triều Tiên. Tư Pháp Mỹ hôm qua, 30/06/2025, loan báo bắt giữ Zhenxing Wang, một công dân Mỹ định cư tại bang New Jersey (phía đông nước Mỹ), buộc tội 6 người Trung Quốc và 2 người Đài Loan khác. Những người này đã giúp các công dân Bắc Triều Tiên có những nguồn thu nhập từ các hoạt động hỗ trợ tin học bên cạnh các doanh nghiệp Mỹ bằng cách che giấu quốc tịch và vị trí địa lý. Tư Pháp Mỹ xem các hoạt động này như là một cách thức giúp Bắc Triều Tiên luồn lách các trừng phạt quốc tế được áp đặt cho chế độ Kim Jong Un.

(AFP) - Trung Quốc điều hai hàng không mẫu hạm tập trận ở Thái Bình Dương. Quân đội Trung Quốc, trong thông cáo ngày 30/06/2025, cho biết hai hàng không mẫu hạm được nhiều tầu chiến hộ tống, đã kết thúc thành công cuộc “diễn tập thường kỳ được lên kế hoạch theo chương trình hàng năm” ở phía Tây Thái Bình Dương, nhưng không cho biết cụ thể ngày giờ và địa điểm hoạt động. Chương trình diễn tập bao gồm huấn luyện chiến đấu, hoạt động trinh sát, báo động sớm, tấn công chống hạm, phòng không hay thực hiện các chuyến bay đêm của các chiến đấu cơ trên hàng không mẫu hạm. Trung Quốc hiện có hai hàng không mẫu hạm đã đi vào hoạt động là Liêu Ninh và Sơn Đông. Chiếc thứ ba là Phúc Kiến hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm.

(AFP) - Căng thẳng giữa Nga và Azerbaijan tiếp tục tăng. Hôm qua, 30/06/2025, cảnh sát Azerbaijan đã tiến hành khám xét tòa soạn hãng thông tấn Nhà nước Sputnik của Nga và bắt giữ hai nhà báo, trong khuôn khổ một “chiến dịch điều tra”, theo như giải thích từ bộ Nội Vụ Azerbaijan. Bất chấp lệnh đóng cửa tòa soạn Sputnik hồi tháng 2/2025, cơ quan truyền thông này của Nga dường như vẫn tiếp tục hoạt động. Baku cáo buộc lãnh đạo chi nhánh Sputnik Igor Kartavykh và tổng biên tập Evgueni Beloousov là nhân viên của Cơ quan tình báo Nga FSB. Căng thẳng giữa Nga và Azerbaijan bộc phát từ vụ rơi máy bay của hãng Azerbaijan Airlines tháng 12/2024. Baku cáo buộc Nga đã bắn hạ nhầm và đã tìm cách che giấu sự thật.


***********

Ukraine ra mệnh lệnh khẩn, Nga lên án vụ tấn công ở Izhevsk và Crưm

Việt Dũng

Theo Kyiv Independent, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 1/7 đã ban hành lệnh cấm tập trung binh sĩ và trang thiết bị quân sự tại các cơ sở huấn luyện của nước này, nhằm giảm thiểu nguy cơ từ các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

"Tôi đã nghe báo cáo về những biện pháp nhằm bảo vệ các trung tâm huấn luyện khỏi các cuộc không kích của Nga. Chỉ thị dứt khoát của tôi là đảm bảo và nâng cao mức độ an toàn cho quân nhân tại các trung tâm huấn luyện và thao trường. Việc tập trung nhân lực và thiết bị quân sự, cũng như bố trí binh lính trong lều trại đều bị nghiêm cấm", ông Syrsky cho biết.

Tổng tư lệnh Syrsky nhấn mạnh, ông đang đốc thúc việc xây dựng thêm hầm trú ẩn và công trình bảo vệ tại các cơ sở huấn luyện, đồng thời bổ sung thêm cách đối phó với các đợt không kích của đối thủ vào chương trình đào tạo.

photo_2024 02 08 22_12_44.jpg
Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky. Ảnh: Kyiv Independent

Chỉ thị khẩn cấp này được đưa ra sau loạt vụ không kích bằng tên lửa của Nga nhằm vào các cơ sở huấn luyện quân sự của Ukraine khiến nhiều binh sĩ thương vong. Những cuộc tấn công kiểu này đã khiến dư luận trong nước phản ứng dữ dội và gây áp lực lớn lên bộ chỉ huy quân đội.

Trong vụ tấn công gần đây nhất được ghi nhận vào ngày 22/6, các tên lửa của Nga đã khiến 3 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 14 người khác bị thương tại thao trường của một lữ đoàn cơ giới.

Nga lên án đợt tấn công bằng UAV của Ukraine

Theo TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 1/7 đã lên tiếng chỉ trích việc Ukraine dùng UAV để tấn công bán đảo Crưm và thành phố Izhevsk thuộc vùng Udmurt.

"Chúng tôi cực lực lên án việc chế độ Kiev tiếp tục tập kích các thành phố yên bình của Nga. Quân đội của chúng tôi đang thực hiện các biện pháp để giảm thiểu những rủi ro tương tự", ông Peskov nói.

Trong sáng ngày 1/7, quân đội Ukraine đã triển khai UAV để tập kích cơ sở quân sự Kupol ở thành phố Izhevsk thuộc Cộng hòa Udmurt. Vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại các phân xưởng sản xuất và lưu trữ vũ khí, phá vỡ chuỗi cung ứng của Moscow.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong vòng 24h qua, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ tổng cộng 60 UAV của Ukraine, bao gồm 17 chiếc ở bán đảo Crưm, 16 chiếc ở tỉnh Rostov và 11 chiếc trên Biển Azov.


********************

UAV Ukraine vượt mặt phòng không Nga, tấn công mục tiêu cách xa 1.300km

Minh Thu

Đây là thông tin do giới chức Nga và các kênh Telegram địa phương công bố.

Theo tờ Kyiv Independent, người dân thành phố Izhevsk thuộc vùng Udmurt của Nga đã báo cáo về các vụ nổ xảy ra vào sáng sớm nay (1/7). Chính quyền địa phương cũng xác nhận một cơ sở trong thành phố bị UAV tấn công. 

Alexander Brechalov, người đứng đầu vùng Udmurt cho biết các dịch vụ khẩn cấp đã nhanh chóng ứng phó với cuộc tấn công. Ông Brechalov nói vụ tập kích đã gây thương vong, nhưng không tiết lộ con số cụ thể.  

nga ukraine 2.jpg
Hình ảnh một vụ tấn công của UAV Ukraine vào lãnh thổ Nga. Ảnh: CNN

Trong khi đó, cơ quan hàng không Nga cũng đã tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ sân bay thành phố Izhevsk. 

Bình luận về vụ tấn công trên kênh Telegram, Andrii Kovalenko, lãnh đạo Trung tâm phòng chống thông tin sai lệch thuộc Hội đồng An ninh và quốc phòng quốc gia Ukraine cho biết, mục tiêu của các lực lượng Kiev là nhà máy điện cơ Kupol của Izhevsk, một trong những cơ sở sản xuất chính cho hệ thống phòng không Tor và UAV tấn công Harpy-A1 của quân đội Nga.

Thành phố Izhevsk từng bị Ukraine nhắm mục tiêu vào ngày 17/11/2024. Khi đó, đòn tấn công của UAV Ukraine đã phá hủy một nhà máy được cho là nơi sản xuất các hệ thống phòng không như hệ thống tên lửa Tor và các thành phần radar phục vụ quân đội Nga. Vụ việc đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên bằng UAV của Ukraine vào Izhevsk kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ vào cuối tháng 2/2022. 

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, các lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 60 UAV của Ukraine đêm 30/6 ở nhiều khu vực, bao gồm 17 chiếc ở Crưm, 16 chiếc ở tỉnh Rostov và 11 chiếc trên Biển Azov. Các UAV khác của Ukraine bị tiêu diệt khi xuất hiện phía trên các vùng Kursk, Saratov, Belgorod, Voronezh, Oryol và Biển Đen.

Tại bán đảo Crưm, các kênh Telegram địa phương cho hay, nhiều vụ nổ xảy ra gần thị trấn Kurortne, nơi lắp đặt các hệ thống tên lửa đất đối không S-300/S-400 và các trạm radar của Nga. Một nhóm giám sát trích dẫn dữ liệu vệ tinh của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho thấy, cháy lớn đã xuất hiện trong khu vực vào đêm 30/6. Hiện chưa có thông tin chính thức xác nhận bất kỳ thiệt hại nào đối với các vũ khí phòng không của Nga. 

Hiện giới chức Ukraine chưa lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công trên. 


****************

Tổng thống Trump dọa cắt tài trợ với các công ty của tỷ phú Elon Musk

Việt Dũng

Theo Politico, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/7 nói rằng việc cắt giảm trợ cấp cho các công ty của tỷ phú Elon Musk có thể giúp chính phủ tiết kiệm được một khoản tiền lớn.

"Elon có lẽ là người nhận được nhiều khoản trợ cấp nhất trong lịch sử, vượt xa những người khác. Nếu không có trợ cấp, ông ấy có lẽ đã phải đóng cửa công ty và trở về Nam Phi. Sẽ không còn bất kỳ cuộc phóng tên lửa, phóng vệ tinh hay sản xuất xe điện nữa, và nước Mỹ sẽ tiết kiệm được một số tiền khổng lồ. Có lẽ chúng ta nên để DOGE xem xét kỹ lưỡng việc này?", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ngay lập tức, tỷ phú Elon Musk đã lên tiếng phản bác tuyên bố của Tổng thống Trump một cách thách thức. "Tôi đang muốn nói là họ hãy cắt hết đi, ngay bây giờ", ông Musk viết trên mạng xã hội X.

00up musktrump2 vzwh superJumbo.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Ảnh: NYT

Bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi ông Musk tiếp tục chỉ trích dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu toàn diện "To lớn, Đẹp đẽ". Người giàu nhất thế giới thậm chí tuyên bố sẽ "hạ bệ" các nghị sĩ đã ủng hộ dự luật này.

"Dự luật mới sẽ phá hủy hàng triệu việc làm ở Mỹ, gây tổn thất nghiêm trọng cho đất nước. Nó rót tiền cho những ngành công nghiệp của quá khứ, trong khi làm tổn hại nghiêm trọng đến sự phát triển của tương lai", ông Musk gay gắt.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Trump cho rằng dự luật chi tiêu mới sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, qua đó bù đắp cho việc thiếu các nỗ lực cắt giảm chi tiêu. Ông chủ Nhà Trắng tin rằng dự luật sẽ được thông qua trước ngày Quốc khánh Mỹ 4/7.

Theo truyền thông Mỹ, sự bất hòa giữa Tổng thống Trump và ông Musk có thể tác động tiêu cực tới nỗ lực của đảng Cộng hòa trong việc đảm bảo thế đa số trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.


**********

Người cha đi tù vì ăn trộm để có tiền chữa ung thư cho con


Trung QuốcThất nghiệp vì Covid-19 trong lúc con đang cần tiền chữa ung thư máu, Vu Hải Ba đi trộm cắp và phải ngồi tù.

Vu Hải Ba, 29 tuổi, quê ở tỉnh Cát Lâm, sinh ra trong một gia đình làm nông. Bỏ học năm 13 tuổi, anh đến thành phố Trường Xuân làm phụ bếp trong một nhà hàng, làm thợ hàn trong xưởng ôtô, kiếm được 3.000-4.000 tệ (450- 600 USD) một tháng.

Vu lấy vợ năm 19 tuổi và năm 2014, họ sinh con trai Vu Giai Dược. Vợ ở nhà chăm con, Vu kiếm tiền nuôi sống gia đình. Thỉnh thoảng, anh tranh thủ thời gian chơi với con và phát hiện sức khỏe con trai không tốt, hay bị ngã và kêu mệt, đòi bố bế.

"Lúc ấy tôi bảo con: 'Con phải tự đi, bố không thể ngày nào cũng bế con được'", Vu kể lại hôm 15/6.

Vu Hải Ba trả lời phỏng vấn hôm 15/6. Ảnh: Jiupai

Vu Hải Ba trả lời phỏng vấn hôm 15/6. Ảnh: Jiupai

Họ phát hiện con trai mắc bệnh bạch cầu năm cậu bé ba tuổi, bị ngã cầu thang. Vu đưa con trai vào viện kiểm tra khi thấy vết bầm tím ở chân của Giai Dược mãi không khỏi.

"Tôi sinh ra ở nông thôn, ít học. Tôi luôn tự hỏi tại sao con trai mình lại mắc phải căn bệnh này khi còn nhỏ như thế. Con tôi không có cơ hội trải nghiệm cuộc sống", Vu nói.

Hai vợ chồng đưa con đi Thiên Tân chữa bệnh. Nhiều người nói bệnh của Giai Dược không thể chữa khỏi, nhưng anh vẫn kiên trì. "Tôi không muốn hối tiếc. Tôi quyết tâm chữa khỏi bệnh cho con trai dù có phải tán gia bại sản", Vu bày tỏ.

Họ thuê một căn nhà nhỏ gần bệnh viện giá 1.000 tệ một tháng. Vu xin nghỉ làm 4 tháng để chăm con. Hết thời gian nghỉ phép, anh quay lại Trường Xuân làm việc, để vợ ở lại. Vu làm nhiều công việc, có thời điểm chỉ ngủ 2-3 tiếng mỗi ngày, không thể trò chuyện thường xuyên với con. Anh bán nhà, vay mượn khắp nơi để trang trải chi phí chữa bệnh cho con.

Sau hai năm, tình trạng của Giai Dược khá hơn, cậu bé có thể ăn uống bình thường. Họ quyết định đưa con về Trường Xuân để đỡ tốn kém. Hai vợ chồng ở nhà mẹ vợ. Giai Dược đi học mẫu giáo nhưng hay bị sốt nên nghỉ học sau vài tháng.

Khoảng thời gian ở nhà là thời điểm vui vẻ nhất của cậu bé. Mỗi ngày, bé đều chờ bố đi làm về lúc nửa đêm mới chịu đi ngủ. Giai Dược thích được bố ôm vào lòng, khen bố đẹp trai và mơ ước lớn lên làm cảnh sát để bảo vệ bố.

Vu Hải Ba vào viện thăm con trai hồi tháng 6/2023 khi đang trong thời gian thụ án. Ảnh: CCTV

Vu Hải Ba vào viện thăm con trai hồi tháng 6/2023 khi đang trong thời gian thụ án. Ảnh: CCTV

Tháng 4/2021, bệnh viện ở Thiên Tân giục gia đình đưa Giai Dược đến kiểm tra lại sức khỏe, chi phí hàng chục nghìn nhân dân tệ. Thời điểm này cả nước đang phong tỏa vì Covid-19, các cửa hàng đều đóng cửa. Mất nguồn thu nhập, Vu không biết lấy đâu ra tiền đưa con đi khám. Một người bạn gọi điện, chỉ cho Vu cách kiếm tiền.

"Anh ấy từng làm nghề thu gom phế liệu, mách tôi rằng có thể lấy đồng trong máy biến áp đem bán lấy tiền", Vu nói. "Tôi suy nghĩ mấy ngày. Tôi phải đưa con đến Thiên Tân để kiểm tra vào tháng 7. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý".

Vu cùng bạn xuống khu vực nông thôn, trộm hơn 20 máy biến áp, bán được chưa tới 30.000 nhân dân tệ (4.200 USD). Tới tháng 6, anh bị bắt và bị kết án 4 năm tù vì tội phá hoại. Tháng 1/2023, người nhà đưa bé Giai Dược vào tù thăm Vu. Cậu bé trốn sau lưng bà ngoại nhưng anh vẫn nhìn thấy đầu và mặt mũi con trai sưng to vì ung thư máu tái phát.

Cục quản lý trại giam tỉnh Cát Lâm và cán bộ nhà tù cùng bạn tù quyên góp được 70.000 tệ (9.700 USD) giúp anh nhưng chi phí này như "muối bỏ bể", Vu nói. 5 tháng sau, tình trạng của Giai Dược tệ hơn, vợ của Vu vào tù, xin cho chồng vào viện thăm con.

"Bố ăn sáng chưa? Sáng nay bố ăn gì rồi?", cậu bé nằm trên giường bệnh hỏi bố, gương mặt xanh xao, giọng thều thào.

Một tháng sau, bé Giai Dược qua đời, không ai dám báo tin cho Vu. Khi cha mẹ và em trai tới thăm anh, họ luôn nói cậu bé đang hồi phục tốt. "Tôi cảm nhận được con trai không khỏe, nhưng người nhà giấu vì sợ tôi trầm cảm", anh kể lại.

Tháng 11/2023, anh mới hay tin con trai qua đời khi có phóng viên đến phỏng vấn. Vu gào thét, không tin. Cha anh sau đó vào thăm, cho biết gia đình đã rải tro cốt cậu bé ven đầm Tịnh Nguyệt gần nhà tù của Vu, bởi cậu bé muốn ở gần bố.

"Sau khi bố ra tù, đừng nhớ con. Hãy đến đầm Tịnh Nguyệt, con luôn ở đó", bố anh truyền đạt lời của Giai Dược.

Vu Hải Ba mang bánh ngọt, đồ chơi và hoa tới thăm con trai ở đầm Tịnh Nguyệt hồi tháng 12/2024. Ảnh: Douyin/Vu Hải Ba

Vu Hải Ba mang bánh ngọt, đồ chơi và hoa tới thăm con trai ở đầm Tịnh Nguyệt hồi tháng 12/2024. Ảnh: Douyin/Vu Hải Ba

Vu được giảm án 7 tháng tù và ra tù tháng 11/2024. Anh quay về Trường Xuân tìm việc làm, cứ nửa tháng lại tới đầm Tịnh Nguyệt thăm con. Vu lập một tài khoản mạng xã hội, chia sẻ cuộc sống và thu hút hàng chục nghìn người theo dõi.

"Tình cha như núi, nhưng cách làm lại sai. Hy vọng kiếp sau họ vẫn là cha con", một người có tên Kỳ Hoàng bình luận.

"Anh ấy không phải là công dân tốt, nhưng là người cha tuyệt vời", một người khác bày tỏ.

Hồng Hạnh (Theo Jnds)


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm