Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 03 tháng 10 -202

xxx

Chum-mobia
***************

Tin tức thế giới 3-10: Nga cảnh báo sẽ thử hạt nhân; Ông Trump lại đòi sa thải nhân sự

KHÁNH QUỲNH

Tin tức thế giới 3-10: Nga cảnh báo sẽ thử hạt nhân; Ông Trump lại đòi sa thải nhân sự - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Sochi ngày 2-10 - Ảnh: REUTERS

Ông Putin: Nga sẽ thử hạt nhân nếu một quốc gia khác làm vậy

Ngày 2-10 giờ Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Nga sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân nếu một cường quốc hạt nhân khác làm như vậy.

Thông điệp trên được đưa ra trong bối cảnh Matxcơva phát hiện dấu hiệu cho thấy một quốc gia (không nêu tên) đang chuẩn bị tiến hành các vụ thử hạt nhân.

Liên quan đến vấn đề hạt nhân, người đứng đầu Điện Kremlin nhắc lại đề nghị với Mỹ về việc tự nguyện gia hạn thỏa thuận giới hạn đầu đạn hạt nhân, trước khi New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí quan trọng hết hạn vào năm sau. 

Trong trường hợp Washington không muốn đạt được thỏa thuận gia hạn New START, Nga vẫn tự tin vào lá chắn hạt nhân của mình.

Bên cạnh đó, ông cho rằng cần xét đến cả kho vũ khí hạt nhân của Anh và Pháp, nếu Trung Quốc muốn tham gia vào bất kỳ thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân nào trong tương lai, theo Hãng tin Reuters.

Nga cảnh báo nguy cơ leo thang nếu Mỹ gửi tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Ngày 2-10, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo việc Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ dẫn tới “một cấp độ leo thang hoàn toàn mới”, bao gồm trong quan hệ giữa Matxcơva và Washington.

“Điều này sẽ đồng nghĩa với một cấp độ leo thang hoàn toàn mới, trong đó có quan hệ giữa Nga và Mỹ”, ông Putin trả lời khi được hỏi về khả năng Mỹ chuyển tên lửa Tomahawk cho Ukraine thông qua các đồng minh châu Âu.

Người đứng đầu Điện Kremlin nhấn mạnh không thể sử dụng tên lửa Tomahawk nếu không có sự tham gia trực tiếp của quân đội Mỹ.

Trước đó hôm 28-9, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố Washington đang xem xét đề nghị của Ukraine về nguyện vọng sở hữu tên lửa tầm xa Tomahawk, loại vũ khí có thể tác động sâu trong lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên 4 nguồn thạo tin của Reuters tiết lộ điều này có thể “không khả thi” vì kho tên lửa hiện tại đã được phân bổ cho Hải quân Mỹ và các mục đích khác.

Ông Trump: Nhân viên liên bang sẽ bị sa thải nếu chính phủ tiếp tục đóng cửa

Tin tức thế giới 3-10: Nga cảnh báo sẽ thử hạt nhân; Ông Trump lại đòi sa thải nhân sự - Ảnh 2.

Ông Trump cảnh báo nhiều nhân viên liên bang sẽ bị sa thải nếu chính phủ tiếp tục đóng cửa - Ảnh: NEW YORK TIMES

Ngày 2-10 giờ Mỹ, Tổng thống Donald Trump thông báo các nhân viên liên bang có thể bị sa thải và các dự án có thể bị cắt bỏ nếu chính phủ tiếp tục đóng cửa một phần.

“Có thể sẽ có các vụ sa thải, và đó là lỗi của họ. Chúng tôi có thể cắt các dự án mà họ muốn, các dự án yêu thích, và chúng sẽ bị cắt vĩnh viễn”, ông chủ Nhà Trắng phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Đài OAN, đồng thời nhấn mạnh ông có quyền cắt bỏ những thứ “vốn dĩ không nên được thông qua ngay từ đầu”.

Theo Tổng thống Trump, nguồn thu từ các mức thuế quan mới chỉ vừa phát sinh, nhưng có thể đạt tới 1.000 tỉ USD/năm. Một phần trong đó sẽ được dùng để trả nợ công, có thể lên tới 38.000 tỉ USD.

Cùng ngày 2-10, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune tiếp tục chỉ trích Đảng Dân chủ và cho rằng đảng này đang “chơi một ván cờ thua” trong bối cảnh chính phủ Mỹ bước sang ngày đóng cửa thứ hai, theo ABC News.

Ông Trump sẽ vạch ‘lằn ranh đỏ’ cho Hamas về Gaza

Ngày 2-10, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ vạch ra một ‘lằn ranh đỏ’ về thời hạn để Hamas chấp nhận đề xuất của Mỹ, được Israel ủng hộ nhằm chấm dứt giao tranh ở Dải Gaza.

Cụ thể, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt đã nêu quan điểm khi được hỏi về thời điểm nào thì Hamas sẽ được xem như không chấp nhận đề xuất.

“Đó là một câu hỏi rất hay, và đó là lằn ranh đỏ mà tổng thống Mỹ sẽ phải vạch ra. Tôi tin chắc rằng ông ấy sẽ làm vậy. Tổng thống và nhóm của ông ấy đã nỗ lực rất nhiều cho kế hoạch chi tiết, toàn diện gồm 20 điểm này và nó đã nhận được sự hoan nghênh trên khắp thế giới”, bà Leavitt cho biết.

Trước đó vào ngày 30-9, nhà lãnh đạo Mỹ tiết lộ sẽ cho Hamas từ 3-4 ngày để chấp nhận đề xuất gồm 20 điểm, trong đó kêu gọi nhóm vũ trang này giải giáp - một yêu cầu mà Hamas từng bác bỏ. Một nguồn tin thân cận với Hamas hôm 1-10 cho hay nhóm này đang xem xét đề xuất.

Ai Cập: Hamas không có vai trò nào ở Gaza trong tương lai

Ngày 2-10, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty, quốc gia đóng vai trò trung gian then chốt trong tiến trình giải quyết xung đột ở Dải Gaza, tuyên bố Hamas sẽ không có vai trò nào ở Gaza trong tương lai.

“Hamas sẽ không có vai trò gì sau này. Đây là sự đồng thuận hoàn toàn giữa chúng tôi, với tư cách là người Ả Rập, người Hồi giáo, và thậm chí cả trong chính nội bộ Hamas. Họ hiểu rất rõ rằng họ không có vai trò nào trong những ngày tiếp theo, và đây là sự thật”, ông Abdelatty phát biểu trong một hội nghị tại thủ đô Paris (Pháp).

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ai Cập nhấn mạnh không được để bất cứ thế lực nào lấy Hamas “làm cái cớ cho những cuộc thảm sát dân thường điên cuồng diễn ra hằng ngày”, theo Hãng tin AFP.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh nhóm vũ trang Hamas đang cân nhắc về phản ứng đối với kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump, vốn đã được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công khai ủng hộ.

Tin tức thế giới 3-10: Nga cảnh báo sẽ thử hạt nhân; Ông Trump lại đòi sa thải nhân sự - Ảnh 3.

Các gia đình Palestine trên đường di dời về phía nam sau hàng loạt yêu cầu của Israel ngày 1-10 - Ảnh: AFP

Ông Trump tuyên bố Mỹ đang "xung đột vũ trang" với các băng đảng ma túy

Theo tài liệu mà Hãng tin AFP thu thập được ngày 2-10, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang trong tình trạng “xung đột vũ trang” với các băng đảng ma túy. Chính quyền ông đã gửi tài liệu này lên Quốc hội, sau các vụ tấn công gần đây nhằm vào tàu thuyền ngoài khơi Venezuela.

Chính quyền Trump đã triển khai nhiều tàu quân sự đến vùng biển Caribe để đối phó với các đường dây buôn lậu ma túy, trong bối cảnh quan hệ giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang leo thang căng thẳng.

“Tổng thống xác định các băng đảng này là những nhóm vũ trang phi nhà nước, liệt chúng vào danh sách tổ chức khủng bố, và cho rằng các hành động của chúng cấu thành một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào Mỹ”, Lầu Năm Góc cho biết trong thông báo.

Bên cạnh đó, thông báo trên cũng mô tả các nghi phạm buôn lậu là những “chiến binh bất hợp pháp”.

Ấn Độ - Trung Quốc nối lại các chuyến bay trực tiếp sau 5 năm

Ngày 2-10, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết nước này và Trung Quốc sẽ nối lại các chuyến bay thẳng trong tháng này, chấm dứt tình trạng đóng băng kéo dài hơn 5 năm. Giới phân tích đánh giá động thái này là tín hiệu tích cực làm giảm căng thẳng trong quan hệ giữa hai quốc gia.

Không có chuyến bay thẳng nào giữa Trung Quốc và Ấn Độ kể từ năm 2020 do căng thẳng giữa hai nước và đại dịch COVID-19, dù Trung Quốc là đối tác thương mại song phương lớn nhất của Ấn Độ. 

Hãng hàng không lớn nhất Ấn Độ IndiGo thông báo sẽ bắt đầu khai thác chuyến bay thẳng hằng ngày giữa Kolkata và Quảng Châu từ ngày 26-10.

Ngoài ra, hãng cũng có kế hoạch mở thêm đường băng kết nối thủ đô New Delhi với một thành phố khác của Trung Quốc.

Thông điệp về rác nhựa

Tin tức thế giới 3-10: Nga dọa thử hạt nhân nếu nước nào làm vậy, ông Trump lại đòi sa thải nhân sự - Ảnh 5.

Một người đang chụp ảnh tại khu vực lối vào làm bằng nhựa nhằm nhấn mạnh tình trạng khủng hoảng môi trường do ô nhiễm nhựa và tác động của nó đến sinh vật biển, trong lễ hội Durga Puja ở Kolkata, Ấn Độ, ngày 1-10 - Ảnh: REUTERS


***********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) – Anh Quốc : 2 người thiệt mạng trong vụ tấn công trước một nhà thờ Do Thái ở Manchester. Cảnh sát Anh hôm nay, 02/10/2025, cho biết hai người đã thiệt mạng, 3 người khác bị thương nặng trong một vụ tấn công trước nhà thờ Do Thái tại Manchester, đúng dịp lễ chuộc tội Yom Kippur, quan trọng trong đạo Do Thái. Các nhân chứng cho biết hung thủ cầm dao và lái xe lao vào đám đông, sau đó đã bị cảnh sát bắn, trúng đạn, nhưng chính quyền vẫn chưa xác nhận liệu người đàn ông này còn sống hay đã chết. Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết đã triển khai thêm lực lượng bảo vệ an ninh xung quanh các nhà thờ Do Thái trên khắp cả nước.

(AP) – Hai quan chức Việt Nam bị cáo buộc lạm dụng tình dục trong quán ăn ở New Zealand sẽ không bị dẫn độ. Hồi tháng Ba 2024, hai quan chức Việt Nam, được cho là có liên quan đến cảnh sát Việt Nam, đến New Zealand để tham gia huấn luyện, vài ngày trước chuyến công du của thủ tướng Phạm Minh Chính. Họ đã bị cáo buộc tấn công tình dục hai nhân viên làm việc trong một quán karaoke, nhưng đã rời khỏi New Zealand trước khi danh tính của họ được xác định. Hôm nay, 02/10/2025, cảnh sát New Zealand cho biết yêu cầu dẫn độ không thể thực hiện được nhưng không nêu rõ lý do. Hồi tháng Hai vừa qua, cảnh sát New Zealand cho biết đã gặp đồng cấp Hà Nội để tìm cách dẫn độ hai người này sang New Zeland để xét xử, nhưng dường như đã không thành công. Hai nước không có thỏa thuận về dẫn độ và Hà Nội phải tự nguyện giao nộp những người bị buộc tội. Tội danh xâm hại tình dục ở New Zealand bị xử phạt đến 7 năm tù.

(Báo chí trong nước) - Sau bão Bualoi, Việt Nam lại chuẩn bị đối phó với cơn bão Matmo. Đây sẽ là cơn bão thứ 11 đổ bộ vào Việt Nam tính từ đầu năm 2025, và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ. Cơn bão Bualoi vừa qua đã khiến 36 người chết, 21 người mất tích, 147 người bị thương, làm sập 160 ngôi nhà và làm hư hại hơn 154.800 ngôi nhà.

(AFP) – Philippines : Động đất khiến 72 người thiệt mạng. Chính quyền Philippines hôm nay, 02/10/2025 cho biết động đất với cường độ 6,9 độ Richter, xảy ra vào tối thứ Ba, đã khiến 72 người thiệt mạng, khoảng 300 người bị thương. Hơn 20 000 người phải đi sơ tán và khoảng 600 ngôi nhà đã bị phá hủy. Chính phủ của tổng thống Marcos cho biết sẽ hỗ trợ một khoản tiền mang tính tượng trưng, khoảng 10000 peso (154 euro) cho mỗi gia đình bị mất nhà sau vụ động đất.

(Vietnam+) - Cảnh sát biển Việt Nam thăm và làm việc tại Philippines. Tàu CSB 8002 khởi hành hôm 01/10/2025. Đây là lần thứ hai Cảnh sát biển Việt Nam đưa tàu đi thăm và làm việc với tuần duyên Philippines, nhưng đây là chuyến thăm đầu tiên trong năm 2025, thể hiện mong muốn của hai nước tăng cường hợp tác. Cảnh sát biển hai nước sẽ thao dợt chung, nhằm nâng cao khả năng phối hợp để đối phó với các sự cố hàng hải.

(US Naval Institute) - Manila tịch thu drone ngầm của Trung Quốc hoạt động trong vùng biển Philippines hồi cuối tuần qua. Hải cảnh Philippines cho biết có các dấu hiệu của Trung Quốc trên drone này. Drone được trang bị cảm biến độ dẫn điện, nhiệt và độ sâu để phục vụ các hoạt động khảo sát hải dương học. Manila đã thu hồi ít nhất 5 drone ngầm có nguồn gốc từ Trung Quốc trong giai đoạn 07/2022-12/2024.

(AFP) – Israel sẽ trục xuất các nhà hoạt động tham gia vào đoàn tàu cứu trợ Gaza. Hôm nay, 02/10/2025, Israel thông báo đã chặn 40 trong số 45 tàu của đoàn tàu Global Sumud Flotilla, muốn tiến vào Gaza để phá vỡ sự phong tỏa của Israel tại dải đất đang xảy ra nạn đói, theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc. Nhà nước Do Thái cũng đã bắt giữ hàng chục nhà hoạt động và một số chính trị gia, đồng thời cho biết sẽ trục xuất họ về châu Âu. Tuy nhiên, phát ngôn của Global Sumud khẳng định các tàu sẽ vẫn cố gắng tiếp tục hành trình. Đoàn tàu đã khởi hành hồi tháng Chín, từ Tây Ban Nha, với sự tham gia của hơn 500 nhà hoạt động, trong đó có Greta Thunberg.

(BFM TV/Sud-Ouest) - Shein thông báo mở 6 cửa hàng ở Pháp. Ngày 01/10/2025, thương hiệu giá rẻ của Trung Quốc cho biết cửa hàng đầu tiên sẽ nằm ở tầng sáu của cửa hàng BHV nổi tiếng ở Paris. Năm cửa hàng khác sẽ lần lượt được mở ở Galeries Lafayette ở các tỉnh. Công ty mẹ của Galeries Lafayette (nhưng không khai thác các cửa hàng ở tỉnh) đã từ chối để Shein đặt quầy ở Paris. Trước đó, Shein đã hợp tác với thương hiệu may mặc Pimkie. Quyết định mở 6 cửa hàng tại thương xá lớn tại Pháp từ tháng 11 có nguy cơ lại khiến ngành may mặc bất bình. Trả lời đài Franceinfo ngày 02/10, người phát ngôn của Shein France khẳng định « Shein đã tới Pháp từ năm 2018 nên không thể cáo buộc Shein mọi điều không hay liên quan đến ngành may mặc Pháp » và nhấn mạnh « chất lượng sản phẩm » luôn là « ưu tiên » của tập đoàn.


**********

Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi về sai phạm trong làn sóng 'xuất khẩu con nuôi'

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung xin lỗi sau khi các cơ quan cho nhận con nuôi của nước này bị phát hiện sai phạm về nhân quyền từ vài thập kỷ trước.

"Các phán quyết gần đây của tòa án cùng cuộc điều tra của Ủy ban Sự thật và Hòa giải phát hiện trong một số trường hợp, đã xảy ra sai phạm về nhân quyền trong quá trình đưa trẻ em ra nước ngoài làm con nuôi. Vào thời điểm như vậy, nhà nước đã không hoàn thành đúng trách nhiệm của mình. Thay mặt Đại Hàn Dân quốc, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành", Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hôm nay cho hay.

Ông cũng gửi lời động viên tới người được nhận nuôi ở nước ngoài, gia đình nhận nuôi và gia đình ruột thịt của họ, "những người đã phải chịu đựng đau khổ".

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung phát biểu tại một sự kiện ở tỉnh Gyeryong ngày 1/10. Ảnh: AFP

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung phát biểu tại một sự kiện ở tỉnh Gyeryong ngày 1/10. Ảnh: AFP

Trong suốt nhiều thập kỷ, Hàn Quốc là một trong những nước "xuất khẩu trẻ em" lớn nhất thế giới, với hơn 140.000 trẻ được đưa ra nước ngoài làm con nuôi từ năm 1955 đến 1999. Làn sóng này bắt đầu sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, nhiều trẻ em là con lai, có mẹ người Hàn Quốc và cha là lính Mỹ.

Những năm 1970 và 1980, "xuất khẩu con nuôi" mang lại hàng triệu USD cho các cơ quan tổ chức hoạt động này.

Ủy ban Sự thật và Hòa giải, cơ quan do quốc hội Hàn Quốc thiết lập, hồi tháng 3 công bố các phát hiện sau cuộc điều tra kéo dài hai năm. Họ tuyên bố phát hiện hành vi vi phạm nhân quyền trong ít nhất 56 trường hợp trẻ em được nhận nuôi, từ đơn kiến nghị của 367 người được đưa đến 11 quốc gia làm con nuôi năm 1964 đến năm 1999, trong đó có Mỹ, Pháp, Đan Mạch, Thụy Điển.

Họ cũng công bố một bức ảnh với chú thích "Trẻ em bị gửi ra nước ngoài như hành lý", kèm ảnh các em bé quấn trong chăn, buộc chặt vào ghế máy bay thương mại năm 1984.

Những em bé Hàn Quốc được thắt chặt vào ghế máy bay trong chuyến đi đến Đan Mạch vào năm 1984. Ảnh: Ủy ban Sự thật và Hòa giải Hàn Quốc

Những em bé Hàn Quốc được thắt chặt vào ghế máy bay trong chuyến đi đến Đan Mạch vào năm 1984. Ảnh: Ủy ban Sự thật và Hòa giải Hàn Quốc

"Trong gần 50 sau Chiến tranh Triều Tiên, chính phủ ưu tiên gửi trẻ ra nước ngoài như một giải pháp tiết kiệm chi phí, thay vì tăng cường các chính sách phúc lợi trẻ em trong nước", ủy ban cho biết, cáo buộc chính phủ thời đó bỏ bê trách nhiệm giám sát và không ngăn chặn các hành vi sai trái như làm giả hồ sơ trẻ mồ côi, sửa đổi danh tính trái phép, không kiểm tra kỹ bố mẹ nhận nuôi.

Ủy ban khuyến nghị chính phủ Hàn Quốc đưa ra lời xin lỗi chính thức và khảo sát toàn diện về tình trạng quốc tịch của những người bị gửi đi trong quá khứ, cũng như đưa ra các biện pháp khắc phục cho các nạn nhân.

Theo Tổng thống Lee, Hàn Quốc hiện là cường quốc kinh tế song những năm 2020, trung bình vẫn có hơn 100 trẻ em được đưa ra nước ngoài làm con nuôi mỗi năm. Đó thường là con của phụ nữ chưa kết hôn, những người vẫn phải đối mặt sự kỳ thị.

Năm 1998, trong cuộc gặp với những người được nhận nuôi ở nước ngoài, tổng thống Hàn Quốc khi đó Kim Dae-jung nói lời xin lỗi. "Tôi cảm thấy chúng tôi đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng đối với mọi người", ông nói, song không thừa nhận trách nhiệm của nhà nước đối với hoạt động này.

Huyền Lê (Theo AFP, CNA)


***********************

Cởi đồ ở hội đồng trường California để phản đối chính sách với người chuyển giới

MỹMột phụ nữ cởi quần áo ngoài tại cuộc họp hội đồng trường để phản đối chính sách cho phép học sinh chuyển giới tùy chọn dùng nhà vệ sinh nam hay nữ.

Beth Bourne, 55 tuổi, ngày 18/9 đã cởi bỏ quần áo ngoài, chỉ còn mặc quần áo lót khi phát biểu trước hội đồng Học khu Thống nhất Davis, bang California. Bà phản đối chính sách học khu cho phép học sinh chuyển giới được tùy chọn nhà vệ sinh, phòng thay đồ nam hoặc nữ, theo giới tính mà họ tự nhận.

Người phụ nữ này là thành viên tổ chức Moms for Liberty, có quan điểm cho rằng học sinh trung học không thoải mái khi thay đồ trước mặt các bạn học chuyển giới.

"Hiện tại, chúng ta yêu cầu học sinh thay đồ trong tiết thể dục, tôi sẽ cho các vị hình dung điều đó trông ra sao. Điều này được phép", Bourne vừa cởi quần áo ngoài vừa nói, buộc Phó chủ tịch hội đồng Hiram Jackson phải gõ búa dừng cuộc họp.

Beth Bourne cởi bỏ quần áo ngoài trước hội đồng học khu Davis, bang California hồi tháng 9. Ảnh: LA Times

Beth Bourne cởi bỏ quần áo ngoài trước hội đồng học khu Davis, bang California hồi tháng 9. Ảnh: LA Times

Bourne khẳng định không có ý định cởi áo lót tại cuộc họp, nhưng nói đây là điều thường xảy ra trong phòng thay đồ nữ. "Bạn tất nhiên sẽ thoải mái hơn khi xung quanh chỉ có người cùng giới tính", bà nói. "Tôi đoán mình đã khiến họ khó chịu, nhưng đây là quan điểm của tôi".

Cảnh sát Davis có mặt tại cuộc họp sau khi nhận báo cáo về "hành vi gây rối", nhưng khi đến nơi thì vấn đề đã được giải quyết. Bourne đã mặc lại quần áo và đồng ý rời đi.

Giới chức thành phố Davis ngày 1/10 thông báo Bourne không phải đối mặt với cáo buộc hình sự.

Ngoài chống chính sách cho phép học sinh chuyển giới tùy chọn nhà vệ sinh, phòng thay đồ nam hoặc nữ, Bourne còn vận động chống các chính sách cho phép VĐV chuyển giới thi đấu, vận động cấm sách thiếu nhi có nội dung LGBTQ+ ở thư viện trường học.

Con gái lớn của Bourne là Lily Beth công khai là người chuyển giới 6 năm trước, hiện tự nhận là người phi nhị nguyên giới (nonbinary, chỉ những người cảm thấy mình nằm giữa hai giới hoặc không thuộc về giới nào). Bourne cho biết con gái bà đã được giáo viên và cố vấn ở trường khuyến khích, hỗ trợ chuyển giới.

Đức Trung (Theo LA Times, CBS News)


***********

Nga phản ứng Mỹ 'chỉ điểm' cho Ukraine mục tiêu hạ tầng năng lượng sâu trong Nga

Nga phản ứng thông tin Mỹ sẽ cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine về vị trí hạ tầng năng lượng nằm sâu trong Nga, và có thể cung cấp tên lửa tầm xa để Kiev tấn công.

Nga phản ứng Mỹ 'chỉ điểm' cho Ukraine mục tiêu hạ tầng năng lượng sâu trong Nga - Ảnh 1.

Thủ đô Kiev của Ukraine hứng một đợt tấn công bằng tên lửa và drone trong tháng 9-2025 - Ảnh: REUTERS

Ngày 2-10, Điện Kremlin nói rằng Mỹ vẫn thường xuyên cung cấp tình báo cho Ukraine và cảnh báo việc Washington chuyển tên lửa Tomahawk cho Kiev.

"Mỹ thường xuyên chuyển thông tin tình báo trực tuyến cho Ukraine. Việc cung cấp và sử dụng toàn bộ cơ sở hạ tầng của NATO và Mỹ để thu thập và chuyển thông tin tình báo cho Ukraine là điều rõ ràng", Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Trước đó, Reuters và tờ Wall Street Journal đưa tin Mỹ sẽ cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine về những mục tiêu hạ tầng năng lượng nằm sâu bên trong Nga, trong bối cảnh Washington đang cân nhắc gửi tên lửa tầm xa cho Kiev.

Cuối tuần trước, Phó tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận Washington đang xem xét đề nghị của Ukraine về việc cung cấp tên lửa Tomahawk. Mỹ cũng đang yêu cầu các đồng minh NATO cung cấp hỗ trợ tương tự, một quan chức Mỹ nói với Reuters.

Tên lửa Tomahawk với tầm bắn lên đến 2.500km và nếu phóng từ Ukraine có thể tấn công đến tận thủ đô Matxcơva.

Theo tờ Wall Street Journal, việc cung cấp thông tin tình báo cho Kiev được phê duyệt ngay trước khi ông Trump đăng trên mạng xã hội vào đầu tuần trước rằng Ukraine có thể chiếm lại toàn bộ vùng đất bị chiếm đóng.

Quyết định này đánh dấu sự thay đổi chính sách đầu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump kể từ khi ông thay đổi lập trường về cuộc xung đột Nga - Ukraine và đưa ra những phát ngôn cứng rắn với Nga trong những tuần gần đây. 

Trước đó, sau cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska, nhà lãnh đạo Mỹ từng nói Kiev sẽ phải từ bỏ một phần lãnh thổ để chấm dứt xung đột.

Trong tuyên bố ngày 2-10, Điện Kremlin cảnh báo việc cung cấp tên lửa Tomahawk sẽ là một bước leo thang nguy hiểm mới cho căng thẳng giữa Nga và phương Tây.

"Nếu điều này xảy ra, đó sẽ là một vòng căng thẳng nghiêm trọng mới đòi hỏi một phản ứng tương xứng từ phía Nga. Nhưng mặt khác, rõ ràng là không có phép thần, không có vũ khí thần kỳ nào cho chính quyền Kiev, không có vũ khí nào có thể thay đổi hoàn toàn tiến trình sự việc", ông Peskov nói.

Ngày 1-10, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc, ông Vassily Nebenzia, cũng nhắc lại lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov rằng việc Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine "sẽ không thay đổi được tình hình trên chiến trường".

Nga, Ukraine trao đổi tù binh, mỗi bên 185 người

Ngày 2-10, Nga và Ukraine đã tiến hành thêm một đợt trao đổi tù binh, bất chấp việc chưa đạt được tiến triển nào trong việc chấm dứt xung đột.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận "185 quân nhân Nga đã được Ukraine trao trả", đồng thời cho biết thêm 20 thường dân cũng được trao trả trong đợt trao đổi này.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đăng hình ảnh những người Ukraine được trao trả. "Cùng với những người bảo vệ chúng tôi, 20 thường dân cũng đang trở về nhà. Mọi người chắc chắn sẽ nhận được tất cả sự hỗ trợ cần thiết", ông Zelensky viết trên mạng xã hội, cho biết đến nay đã đưa hơn 7.000 người trở về.


*************

Tính năng tên lửa 'sứ giả chiến tranh' Ukraine muốn Mỹ cung cấp


Tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn lớn, độ chính xác cao và đầu đạn uy lực, khiến nó trở thành vũ khí được Ukraine khao khát sở hữu.

Tờ Axios hôm 26/9 dẫn lời các quan chức giấu tên tiết lộ rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky gặp người đồng cấp Donald Trump bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đề nghị Mỹ duyệt thỏa thuận bán tên lửa Tomahawk cho các quốc gia châu Âu để họ chuyển tới Ukraine.

Hai ngày sau, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết nước này "đang xem xét một số yêu cầu từ các nước châu Âu", thêm rằng Tổng thống Trump sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về ý tưởng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Theo truyền thông Ukraine, tên lửa Tomahawk đã nằm trong danh sách đề xuất viện trợ của nước này từ lâu, từng được đưa vào "Kế hoạch Chiến thắng" mà Tổng thống Zelensky trình bày với cựu tổng thống Joe Biden hồi tháng 10/2024.

Tên lửa Tomahawk phóng từ tàu chiến Mỹ trong cuộc diễn tập ở Thái Bình Dương năm 2019. Ảnh: US Navy

Tên lửa Tomahawk phóng từ tàu chiến Mỹ trong cuộc diễn tập ở Thái Bình Dương năm 2019. Ảnh: Hải quân Mỹ

"Tomahawk sẽ là nâng cấp lớn đối với kho vũ khí Ukraine, đặc biệt là năng lực tập kích tầm xa", Federico Borsari, chuyên gia tại Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu (CEPA), nhận xét.

Tomahawk là tên lửa hành trình cận âm do tập đoàn RTX của Mỹ sản xuất, được thiết kế để tấn công mục tiêu mặt đất với độ chính xác cao. Mỗi quả đạn có giá khoảng 2 triệu USD, đạt tầm bắn 1.600-2.500 km tùy phiên bản.

Biến thể Tomahawk nguyên bản sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp khớp ảnh địa hình (TERCOM), cho phép nó bay bám sát mặt đất dựa trên dữ liệu trinh sát có sẵn để giảm thiểu khả năng bị phát hiện.

Tên lửa thường mang đầu đạn nặng 400-450 kg với tùy chọn nổ mạnh để diệt mục tiêu kiên cố hoặc đạn chùm để vô hiệu hóa lượng lớn khí tài đối phương. Một số phiên bản Tomhawk được lắp đầu đạn hạt nhân với sức mạnh tương đương tối đa 200.000 tấn thuốc nổ TNT, nhưng đã bị loại biên.

Dòng Tomahawk được phát triển từ những năm 1970 và biên chế cho quân đội Mỹ vào năm 1983. Nó lần đầu thực chiến trong chiến dịch Bão táp Sa mạc hồi năm 1991, khi khu trục hạm USS Paul F. Foster khai hỏa loại tên lửa vào mục tiêu tại Iraq.

Dù vậy, tên lửa Tomahawk từng gặp vấn đề nghiêm trọng khi triển khai trong chiến dịch can thiệp quân sự của Mỹ vào Iraq hồi năm 2003.

Địa hình sa mạc bằng phẳng, không có địa tiêu tại quốc gia Trung Đông khiến hệ thống TERCOM mất tác dụng, không thể dẫn đường chính xác cho tên lửa. "Kết quả là ít nhất 10 quả đạn đã bay chệch hướng và rơi xuống lãnh thổ Arab Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran trong giai đoạn đầu của xung đột", Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho hay.

Tên lửa Tomahawk được phóng từ chiến hạm HMAS Brisbane của Australia tháng 12/2024. Ảnh: Hải quân Australia

Tên lửa Tomahawk phóng từ chiến hạm HMAS Brisbane của Australia tháng 12/2024. Ảnh: Hải quân Australia

Các phiên bản hiện đại hóa từ Block II trở đi được bổ sung thêm nhiều phương thức dẫn đường gồm định vị vệ tinh toàn cầu GPS, cảm biến quang - điện tử có khả năng so sánh ảnh quang học kỹ thuật số (DSMAC) và đầu dò radar chủ động.

Điều này giúp tăng đáng kể độ chính xác cho tên lửa, cho phép những phiên bản mới nhất của Tomahawk đánh trúng vòng tròn có bán kính 10 m, so với 80 m của mẫu nguyên bản. Biến thể mới nhất còn được bổ sung tính năng cập nhật mục tiêu khi đang bay, thậm chí quần thảo quanh mục tiêu trước khi lao xuống.

Tầm bắn lớn, đầu đạn uy lực và độ chính xác cao khiến Tomahawk trở thành lựa chọn hàng đầu trong các đòn phủ đầu của Washington, thậm chí khiến nó được đặt biệt danh là "sứ giả chiến tranh".

Quân đội Mỹ từng sử dụng tên lửa Tomahawk trong hàng loạt chiến dịch tại Afghanistan, Somalia, Libya và Syria. Gần đây nhất, hải quân Mỹ đã khai hỏa Tomahawk vào mục tiêu của nhóm vũ trang Houthi tại Yemen, cũng như cơ sở hạt nhân Isfahan tại Iran.

Ngoài Mỹ, Anh là quốc gia duy nhất có kho dự trữ tên lửa Tomahawk đáng kể. Giới chức Mỹ cũng bán tên lửa Tomahawk cho Australia và Hà Lan, trong khi Nhật Bản và Canada dự kiến tiếp nhận trong những năm tới.

Các nước này đều trang bị Tomahawk cho tàu chiến, trong khi Mỹ còn sở hữu hệ thống Aegis Ashore cố định và tổ hợp tên lửa tầm trung chiến lược Typhon di động có khả năng khai hỏa Tomahawk.

Chưa rõ Ukraine sẽ tiếp nhận phiên bản Tomahawk nào, cũng như loại bệ phóng để khai hỏa chúng nếu được Mỹ chấp thuận. "Nhiều khả năng Kiev sẽ chỉ được nhận biến thể có tầm bay tối đa 1.700 km", chuyên gia Borsari nói.

Ukraine không sở hữu tàu chiến có khả năng sử dụng tên lửa Tomahawk, trong khi quá trình xây dựng hệ thống Aegis Ashore mất quá nhiều thời gian và khó lòng diễn ra khi chiến sự vẫn tiếp diễn.

Fabian Hoffmann, chuyên gia về công nghệ tên lửa tại Đại học Oslo ở Na Uy, cho rằng tổ hợp Typhon là phương án duy nhất cho phép Ukraine vận hành tên lửa Tomahawk. Dù vậy, chúng cũng tương đối cồng kềnh và có nguy cơ trở thành mục tiêu săn lùng hàng đầu của quân đội Nga, tương tự những tổ hợp pháo phản lực HIMARS trước đây.

Mục tiêu tiềm năng của tên lửa Tomahawk nếu được chuyển cho Ukraine. Đồ họa: Kyiv Independent

Mục tiêu tiềm năng của tên lửa Tomahawk nếu được chuyển cho Ukraine. Đồ họa: Kyiv Independent

Một vấn đề khác là quá trình vận hành tên lửa Tomahawk rất phức tạp và quân đội Ukraine khó lòng tự mình sử dụng loại vũ khí này trong thời gian ngắn.

Cựu thứ trưởng quốc phòng Mỹ Stephen Bryen thừa nhận Ukraine không thể độc lập vận hành tên lửa Tomahawk. "Chúng sẽ cần kỹ thuật viên Mỹ hoặc Anh điều khiển, sử dụng dữ liệu tình báo trên không do Mỹ cung cấp để lựa chọn mục tiêu và lập trình đường bay", ông nói.

Moskva khi đó sẽ coi khai hỏa Tomahawk là hành động can thiệp trực tiếp từ Washington và quân đội Mỹ cũng khó phủ nhận việc họ vận hành chúng.

"Tổng thống Trump phê duyệt chuyển giao tên lửa đồng nghĩa rằng ông đang chỉ đạo quân đội Mỹ dùng chúng để chống lại Nga", Bryen nêu quan điểm, cảnh báo đây sẽ là hành động "liều lĩnh và gây leo thang căng thẳng" nếu nó thực sự diễn ra.

Hiệu quả thực tế của Tomahawk trong xung đột Ukraine cũng là dấu hỏi, khi loại tên lửa này chưa từng được sử dụng trong xung đột với cường quốc ngang hàng với Mỹ.

"Tomahawk không phải là viên đạn bạc giúp thay đổi cuộc chơi. Tuy nhiên, nó mang lại khả năng tác chiến mà Ukraine rất cần nếu muốn làm suy yếu năng lực hậu cần của Nga", George Barros, trưởng nhóm tình báo địa không gian, nhà phân tích về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, cho hay.

Phạm Giang (Theo Kyiv Independent, Reuters, AFP)


*********************

Châu Âu chuyển hơn 4 tỉ USD cho Ukraine bằng tài sản đóng băng của Nga

HIẾU NHÂN

Tính từ thời điểm xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Liên minh châu Âu (EU) đã hỗ trợ gần 178 tỉ euro cho Ukraine.

Châu Âu chuyển hơn 4 tỉ USD cho Ukraine bằng tài sản đóng băng của Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen dự một cuộc họp báo chung tại Brussels, Bỉ vào ngày 17-8-2025 - Ảnh: AFP

Ngày 1-10, Bộ Tài chính Ukraine cho biết Kiev vừa nhận được 4 tỉ euro (khoảng 4,7 tỉ USD) từ EU. Số tiền này được EU lấy từ lợi nhuận phát sinh từ các tài sản bị đóng băng của Nga, theo báo The Independent.

Khoản tiền này có thể giúp Ukraine củng cố nền kinh tế và quốc phòng.

Ukraine có kế hoạch dùng một nửa trong 4 tỉ euro vừa nhận được để chi trả cho phí sản xuất máy bay không người lái theo thỏa thuận chung với EU.

Ukraine không phải trả lại số tiền này cho EU chừng nào Nga chưa thanh toán các khoản bồi thường cho thiệt hại của cuộc chiến mà Nga đã gây ra tại Ukraine.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cảm kích: "Tôi muốn cảm ơn Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Ủy viên EU Valdis Dombrovskis vì sự lãnh đạo của họ. Khoản tiền này tương đương với hàng ngàn sinh mạng được cứu sống và các thành phố được tái thiết".

Trong tuần này, các nhà lãnh đạo châu Âu còn thảo luận về phương án cho Ukraine vay 140 tỉ euro dựa trên tài sản bị đóng băng của Nga. Họ gọi đây là "khoản vay bồi thường".

Về phía Nga, Matxcơva cho rằng đây là động thái "trộm cắp" tài sản thuộc chủ quyền của Nga, và sẽ tìm cách có hành động pháp lý với các quốc gia và cá nhân có liên quan.

Các nhà lãnh đạo châu Âu ban đầu ủng hộ kế hoạch này, nhưng họ cũng lưu ý phải thực hiện nó đúng với luật pháp quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu ngày 30-9: "Chúng ta cần một giải pháp mang tính cấu trúc cho vấn đề hỗ trợ quân sự. Thế nên tôi đã đề xuất một khoản vay bồi thường dựa trên các tài sản bị tịch thu của Nga".

Theo Ủy ban châu Âu, tổng số tiền hỗ trợ của EU dành cho Ukraine đã lên tới 178 tỉ euro tính từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2-2022, đưa EU trở thành bên hỗ trợ hàng đầu cho Ukraine trong cuộc chiến này.


*************

Câu trả lời của Thủ tướng Hungary khi được hỏi 'EU có sợ Nga không?'

Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói Liên minh châu Âu (EU) không có lý do gì phải sợ Nga, khi mà EU có hơn 400 triệu người, còn Nga chỉ khoảng 130 triệu người.

Câu trả lời của Thủ tướng Hungary khi được hỏi 'EU có sợ Nga không?' - Ảnh 1.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban có mặt tại Cung điện Christiansborg ở thủ đô Copenhagen, Đan Mạch hôm 1-10 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin RBC (Ukraine), Thủ tướng Hungary Viktor Orban vừa có câu trả lời bất ngờ về Nga sau khi nhận câu hỏi từ phóng viên ngay trước hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng chính trị châu Âu diễn ra ở Copenhagen, Đan Mạch vào ngày 2-10. Hãng tin Tass của Nga cùng ngày cũng đăng lại câu trả lời này.

Cụ thể, khi Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đang phát biểu trước một nhóm phóng viên Ba Lan, một người trong số họ bất ngờ hét sang đặt câu hỏi cho ông Orban - người đang trả lời báo chí Hungary gần đó.

"Ai đặt ra mối đe dọa chính đối với châu Âu?" - phóng viên hỏi to, chờ đợi bình luận từ nhà lãnh đạo Hungary.

Với một chút khích lệ từ ông Tusk, ông Orban đã bước tới nhóm phóng viên Ba Lan. Thủ tướng Tusk, đứng ngay cạnh, đã nói với ông Orban: "Đó là hành động khiêu khích".

Tuy nhiên, ông Orban bình tĩnh trả lời báo giới: "Mối đe dọa thực sự ư? Đó chính là sự trì trệ kinh tế và mất đi khả năng cạnh tranh".

Dù vậy, phóng viên vẫn chưa dừng lại và đặt tiếp câu hỏi cho ông Orban: "Không phải là Nga sao?".

Ông Orban đáp: "Chúng ta mạnh hơn Nga. Hãy thử so sánh và đưa ra ý kiến của các vị dựa vào sự thật. Chúng ta có hơn 400 triệu người, còn Nga chỉ có khoảng 130 triệu người. Hãy nhìn vào GDP của châu Âu, nó lớn đến mức này. Nga thì nhỏ như thế kia. Chúng ta, cả 27 nước cộng lại, chi tiêu quốc phòng nhiều hơn Nga. Thế thì tại sao chúng ta phải sợ? Chúng ta mạnh hơn họ".

Nhà lãnh đạo Hungary nói thêm hiện nay các quốc gia châu Âu cần "đoàn kết lại và cùng nhau bảo vệ lợi ích của chúng ta".

Vài ngày trước, ông Orban từng cho rằng Nga đã giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine.

Theo báo Politico, dù Hungary là thành viên EU, song ông Orban từ lâu đã là đồng minh đáng tin cậy nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin bên trong khối này, cản trở các nỗ lực hỗ trợ Kiev và lặp lại những tuyên bố của Matxcơva về cuộc chiến ở Ukraine.

Màn trả lời báo chí của ông Orban cũng gây chú ý với truyền thông Nga vào ngày 2-10. Hãng tin Tass đăng: "Theo ông Orban, tất cả 27 quốc gia thành viên EU cùng nhau phân bổ nhiều tiền cho quốc phòng hơn Nga, vì vậy họ không có gì phải sợ".

Trước đó, ông nhấn mạnh Hungary hay EU không hề có chiến tranh với Nga, và những người tuyên bố ngược lại đều "đang chơi một trò chơi gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân châu Âu".


***********

Ông Putin: Nếu chúng tôi là hổ giấy, thì NATO là gì?

Ông Putin nói mình là tổng thống được bầu, cảnh báo Nga sẽ phản ứng nếu bị châu Âu khiêu khích và cho biết muốn khôi phục quan hệ hoàn toàn với Mỹ.

Ông Putin: Nếu chúng tôi là hổ giấy, thì NATO là gì? - Ảnh 1.

Tổng thống Vladimir Putin thách phương Tây đấu với "hổ giấy" Nga - Ảnh: REUTERS

Ngày 2-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu tại hội nghị Câu lạc bộ quốc tế Valdai tại thành phố Sochi về nhiều vấn đề từ NATO, Mỹ, châu Âu, cuộc xung đột ở Ukraine, cho đến phong cách lãnh đạo của ông.

Theo Đài RT, nhà lãnh đạo Nga khẳng định sự cân bằng toàn cầu không thể xây dựng mà thiếu Nga và mọi nỗ lực trừng phạt, cô lập Matxcơva trong những năm qua đều thất bại.

"Các bạn biết đối thủ của chúng tôi đã nỗ lực như thế nào trong những năm gần đây để đẩy Nga ra khỏi hệ thống toàn cầu, đẩy chúng tôi vào tình trạng cô lập về chính trị, văn hóa, thông tin và chế độ tự chủ kinh tế. Không cần phải giải thích thêm rằng những nỗ lực này đã hoàn toàn thất bại", ông nói.

Ông Putin cho rằng giới tinh hoa cầm quyền châu Âu đang thổi bùng "cơn cuồng loạn" về việc Nga sẽ tấn công NATO. Về việc châu Âu tăng cường quân sự, ông nói Nga đang theo dõi chặt chẽ vấn đề này. "Những biện pháp như vậy sẽ buộc Nga phải hành động, và các biện pháp đối phó của Nga sẽ sớm có", ông nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Nga cũng đổ lỗi cho phương Tây khuyến khích Ukraine tiếp tục kéo dài cuộc xung đột hiện nay. 

"Thảm kịch Ukraine là nỗi đau cho cả người Ukraine và người Nga. Nó là nỗi đau cho tất cả chúng ta", ông Putin nói, nhấn mạnh cuộc xung đột có thể đã không xảy ra nếu NATO không tiếp tục mở rộng về phía đông đến biên giới Nga.

Tuy nhiên, ông khẳng định quân đội Nga mạnh nhất thế giới và vẫn đủ binh lính để tiếp tục chiến đấu. Ông cũng hy vọng Ukraine sẽ trở lại bàn đàm phán.

Trong khi đó, nói về quan hệ với Mỹ, ông Putin cho biết dù hai nước có nhiều bất đồng nhưng đó là điều bình thường giữa các cường quốc. Ông cũng bày tỏ mong muốn khôi phục quan hệ toàn diện với Washington.

Nhắc lại việc Tổng thống Mỹ mới đây gọi Nga là "hổ giấy", ông Putin đáp rằng không thể gọi Nga là hổ giấy khi nước này đang một mình đối đầu với cả NATO. "Nếu chúng tôi là hổ giấy, thì NATO là gì?", Hãng tin Reuters dẫn lời ông đặt câu hỏi, và thách phương Tây đối đầu với "hổ giấy".

Khi trả lời những bàn luận về phong cách lãnh đạo của mình, ông bác bỏ những so sánh ông với Hoàng đế Alexander I. "Tôi không phải hoàng đế. Tôi là một tổng thống được bầu cho một nhiệm kỳ cố định", ông nói.


************

Pháp thông báo bắt 2 thuyền viên tàu chở dầu nghi thuộc 'đội tàu ma' của Nga

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ thuyền trưởng và thuyền phó của tàu chở dầu Boracay. Tàu chở dầu này treo cờ Benin, bị nghi ngờ được Nga sử dụng để lách lệnh trừng phạt của EU.

Pháp thông báo bắt 2 thuyền viên tàu chở dầu nghi thuộc 'đội tàu ma' của Nga - Ảnh 1.

Truyền thông Pháp cho biết các quân nhân Pháp đã lên tàu chở dầu Boracay từ cuối tuần qua - Ảnh: AFP

Ngày 2-10, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu cập nhật cảnh sát nước này đã bắt giữ 2 thuyền viên của tàu chở dầu Boracay bị nghi thuộc "đội tàu ma" của Nga, sau khi các thành viên Hải quân Pháp tiến lên tàu này vào cuối tuần qua.

Ông cho biết hai thuyền viên bị bắt theo yêu cầu của công tố viên địa phương. Văn phòng công tố viên Brest đang phụ trách cuộc điều tra về con tàu.

Công tố viên thành phố Brest, ông Stephane Kellenberger, cũng xác nhận vụ bắt giữ. Hai người này tự xưng là thuyền trưởng và thuyền phó của con tàu. Họ bị bắt vì cáo buộc từ chối tuân thủ lệnh triệu tập và không chứng minh được quốc tịch của con tàu.

Theo trang Politico, tàu chở dầu Boracay bị nghi được Nga sử dụng để lách lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).

Con tàu cũng bị nghi đã được dùng làm nơi phóng đi các máy bay không người lái (drone) bí ẩn xuất hiện ở Đan Mạch tuần trước.

Tàu Boracay - được đóng năm 2007 và hiện treo cờ Benin - nằm trong danh sách trừng phạt của Anh và EU đối với Nga. Tàu này từng bị chính quyền Estonia bắt giữ trong năm nay vì di chuyển mà không có cờ quốc gia hợp pháp.

Theo dữ liệu của MarineTraffic, tàu này rời cảng Primorsk của Nga vào ngày 20-9, đi qua Biển Baltic và vòng lên phía bắc Đan Mạch trước khi vào Biển Bắc và tiếp tục đi về phía tây qua eo biển Manche.

Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy con tàu chở dầu đã bị một tàu chiến Pháp bám theo sau khi đi vòng qua khu vực tây bắc nước Pháp, trước khi đổi hướng tiến về phía đông vào bờ biển Pháp.

Hiện tại con tàu neo đậu gần thành phố Saint Nazaire ở phía tây Pháp. Truyền thông nước này đưa tin các quân nhân Pháp đã lên boong tàu chở dầu Boracay từ hôm 27-9.

Các tàu chở dầu thuộc "đội tàu ma" của Nga thường có chủ sở hữu và bảo hiểm không rõ ràng, đồng thời đa phần đã hơn 20 năm tuổi.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng đội tàu ma của Nga, ước tính gồm từ 600 - 1.000 tàu, mang lại cho ngân sách Nga hàng chục tỉ euro và số tiền mang về chiếm khoảng 40% chi phí để Nga duy trì cuộc chiến ở Ukraine.

Hôm 1-10, Điện Kremlin nói rằng họ không có thông tin gì về con tàu trên, nhưng cho biết thêm quân đội Nga đôi khi buộc phải hành động để khôi phục trật tự khi các quốc gia khác có những "hành động khiêu khích".


************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 03 tháng 10 -202

xxx

Chum-mobia
***************

Tin tức thế giới 3-10: Nga cảnh báo sẽ thử hạt nhân; Ông Trump lại đòi sa thải nhân sự

KHÁNH QUỲNH

Tin tức thế giới 3-10: Nga cảnh báo sẽ thử hạt nhân; Ông Trump lại đòi sa thải nhân sự - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Sochi ngày 2-10 - Ảnh: REUTERS

Ông Putin: Nga sẽ thử hạt nhân nếu một quốc gia khác làm vậy

Ngày 2-10 giờ Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Nga sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân nếu một cường quốc hạt nhân khác làm như vậy.

Thông điệp trên được đưa ra trong bối cảnh Matxcơva phát hiện dấu hiệu cho thấy một quốc gia (không nêu tên) đang chuẩn bị tiến hành các vụ thử hạt nhân.

Liên quan đến vấn đề hạt nhân, người đứng đầu Điện Kremlin nhắc lại đề nghị với Mỹ về việc tự nguyện gia hạn thỏa thuận giới hạn đầu đạn hạt nhân, trước khi New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí quan trọng hết hạn vào năm sau. 

Trong trường hợp Washington không muốn đạt được thỏa thuận gia hạn New START, Nga vẫn tự tin vào lá chắn hạt nhân của mình.

Bên cạnh đó, ông cho rằng cần xét đến cả kho vũ khí hạt nhân của Anh và Pháp, nếu Trung Quốc muốn tham gia vào bất kỳ thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân nào trong tương lai, theo Hãng tin Reuters.

Nga cảnh báo nguy cơ leo thang nếu Mỹ gửi tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Ngày 2-10, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo việc Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ dẫn tới “một cấp độ leo thang hoàn toàn mới”, bao gồm trong quan hệ giữa Matxcơva và Washington.

“Điều này sẽ đồng nghĩa với một cấp độ leo thang hoàn toàn mới, trong đó có quan hệ giữa Nga và Mỹ”, ông Putin trả lời khi được hỏi về khả năng Mỹ chuyển tên lửa Tomahawk cho Ukraine thông qua các đồng minh châu Âu.

Người đứng đầu Điện Kremlin nhấn mạnh không thể sử dụng tên lửa Tomahawk nếu không có sự tham gia trực tiếp của quân đội Mỹ.

Trước đó hôm 28-9, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố Washington đang xem xét đề nghị của Ukraine về nguyện vọng sở hữu tên lửa tầm xa Tomahawk, loại vũ khí có thể tác động sâu trong lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên 4 nguồn thạo tin của Reuters tiết lộ điều này có thể “không khả thi” vì kho tên lửa hiện tại đã được phân bổ cho Hải quân Mỹ và các mục đích khác.

Ông Trump: Nhân viên liên bang sẽ bị sa thải nếu chính phủ tiếp tục đóng cửa

Tin tức thế giới 3-10: Nga cảnh báo sẽ thử hạt nhân; Ông Trump lại đòi sa thải nhân sự - Ảnh 2.

Ông Trump cảnh báo nhiều nhân viên liên bang sẽ bị sa thải nếu chính phủ tiếp tục đóng cửa - Ảnh: NEW YORK TIMES

Ngày 2-10 giờ Mỹ, Tổng thống Donald Trump thông báo các nhân viên liên bang có thể bị sa thải và các dự án có thể bị cắt bỏ nếu chính phủ tiếp tục đóng cửa một phần.

“Có thể sẽ có các vụ sa thải, và đó là lỗi của họ. Chúng tôi có thể cắt các dự án mà họ muốn, các dự án yêu thích, và chúng sẽ bị cắt vĩnh viễn”, ông chủ Nhà Trắng phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Đài OAN, đồng thời nhấn mạnh ông có quyền cắt bỏ những thứ “vốn dĩ không nên được thông qua ngay từ đầu”.

Theo Tổng thống Trump, nguồn thu từ các mức thuế quan mới chỉ vừa phát sinh, nhưng có thể đạt tới 1.000 tỉ USD/năm. Một phần trong đó sẽ được dùng để trả nợ công, có thể lên tới 38.000 tỉ USD.

Cùng ngày 2-10, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune tiếp tục chỉ trích Đảng Dân chủ và cho rằng đảng này đang “chơi một ván cờ thua” trong bối cảnh chính phủ Mỹ bước sang ngày đóng cửa thứ hai, theo ABC News.

Ông Trump sẽ vạch ‘lằn ranh đỏ’ cho Hamas về Gaza

Ngày 2-10, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ vạch ra một ‘lằn ranh đỏ’ về thời hạn để Hamas chấp nhận đề xuất của Mỹ, được Israel ủng hộ nhằm chấm dứt giao tranh ở Dải Gaza.

Cụ thể, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt đã nêu quan điểm khi được hỏi về thời điểm nào thì Hamas sẽ được xem như không chấp nhận đề xuất.

“Đó là một câu hỏi rất hay, và đó là lằn ranh đỏ mà tổng thống Mỹ sẽ phải vạch ra. Tôi tin chắc rằng ông ấy sẽ làm vậy. Tổng thống và nhóm của ông ấy đã nỗ lực rất nhiều cho kế hoạch chi tiết, toàn diện gồm 20 điểm này và nó đã nhận được sự hoan nghênh trên khắp thế giới”, bà Leavitt cho biết.

Trước đó vào ngày 30-9, nhà lãnh đạo Mỹ tiết lộ sẽ cho Hamas từ 3-4 ngày để chấp nhận đề xuất gồm 20 điểm, trong đó kêu gọi nhóm vũ trang này giải giáp - một yêu cầu mà Hamas từng bác bỏ. Một nguồn tin thân cận với Hamas hôm 1-10 cho hay nhóm này đang xem xét đề xuất.

Ai Cập: Hamas không có vai trò nào ở Gaza trong tương lai

Ngày 2-10, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty, quốc gia đóng vai trò trung gian then chốt trong tiến trình giải quyết xung đột ở Dải Gaza, tuyên bố Hamas sẽ không có vai trò nào ở Gaza trong tương lai.

“Hamas sẽ không có vai trò gì sau này. Đây là sự đồng thuận hoàn toàn giữa chúng tôi, với tư cách là người Ả Rập, người Hồi giáo, và thậm chí cả trong chính nội bộ Hamas. Họ hiểu rất rõ rằng họ không có vai trò nào trong những ngày tiếp theo, và đây là sự thật”, ông Abdelatty phát biểu trong một hội nghị tại thủ đô Paris (Pháp).

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ai Cập nhấn mạnh không được để bất cứ thế lực nào lấy Hamas “làm cái cớ cho những cuộc thảm sát dân thường điên cuồng diễn ra hằng ngày”, theo Hãng tin AFP.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh nhóm vũ trang Hamas đang cân nhắc về phản ứng đối với kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump, vốn đã được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công khai ủng hộ.

Tin tức thế giới 3-10: Nga cảnh báo sẽ thử hạt nhân; Ông Trump lại đòi sa thải nhân sự - Ảnh 3.

Các gia đình Palestine trên đường di dời về phía nam sau hàng loạt yêu cầu của Israel ngày 1-10 - Ảnh: AFP

Ông Trump tuyên bố Mỹ đang "xung đột vũ trang" với các băng đảng ma túy

Theo tài liệu mà Hãng tin AFP thu thập được ngày 2-10, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang trong tình trạng “xung đột vũ trang” với các băng đảng ma túy. Chính quyền ông đã gửi tài liệu này lên Quốc hội, sau các vụ tấn công gần đây nhằm vào tàu thuyền ngoài khơi Venezuela.

Chính quyền Trump đã triển khai nhiều tàu quân sự đến vùng biển Caribe để đối phó với các đường dây buôn lậu ma túy, trong bối cảnh quan hệ giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang leo thang căng thẳng.

“Tổng thống xác định các băng đảng này là những nhóm vũ trang phi nhà nước, liệt chúng vào danh sách tổ chức khủng bố, và cho rằng các hành động của chúng cấu thành một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào Mỹ”, Lầu Năm Góc cho biết trong thông báo.

Bên cạnh đó, thông báo trên cũng mô tả các nghi phạm buôn lậu là những “chiến binh bất hợp pháp”.

Ấn Độ - Trung Quốc nối lại các chuyến bay trực tiếp sau 5 năm

Ngày 2-10, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết nước này và Trung Quốc sẽ nối lại các chuyến bay thẳng trong tháng này, chấm dứt tình trạng đóng băng kéo dài hơn 5 năm. Giới phân tích đánh giá động thái này là tín hiệu tích cực làm giảm căng thẳng trong quan hệ giữa hai quốc gia.

Không có chuyến bay thẳng nào giữa Trung Quốc và Ấn Độ kể từ năm 2020 do căng thẳng giữa hai nước và đại dịch COVID-19, dù Trung Quốc là đối tác thương mại song phương lớn nhất của Ấn Độ. 

Hãng hàng không lớn nhất Ấn Độ IndiGo thông báo sẽ bắt đầu khai thác chuyến bay thẳng hằng ngày giữa Kolkata và Quảng Châu từ ngày 26-10.

Ngoài ra, hãng cũng có kế hoạch mở thêm đường băng kết nối thủ đô New Delhi với một thành phố khác của Trung Quốc.

Thông điệp về rác nhựa

Tin tức thế giới 3-10: Nga dọa thử hạt nhân nếu nước nào làm vậy, ông Trump lại đòi sa thải nhân sự - Ảnh 5.

Một người đang chụp ảnh tại khu vực lối vào làm bằng nhựa nhằm nhấn mạnh tình trạng khủng hoảng môi trường do ô nhiễm nhựa và tác động của nó đến sinh vật biển, trong lễ hội Durga Puja ở Kolkata, Ấn Độ, ngày 1-10 - Ảnh: REUTERS


***********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) – Anh Quốc : 2 người thiệt mạng trong vụ tấn công trước một nhà thờ Do Thái ở Manchester. Cảnh sát Anh hôm nay, 02/10/2025, cho biết hai người đã thiệt mạng, 3 người khác bị thương nặng trong một vụ tấn công trước nhà thờ Do Thái tại Manchester, đúng dịp lễ chuộc tội Yom Kippur, quan trọng trong đạo Do Thái. Các nhân chứng cho biết hung thủ cầm dao và lái xe lao vào đám đông, sau đó đã bị cảnh sát bắn, trúng đạn, nhưng chính quyền vẫn chưa xác nhận liệu người đàn ông này còn sống hay đã chết. Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết đã triển khai thêm lực lượng bảo vệ an ninh xung quanh các nhà thờ Do Thái trên khắp cả nước.

(AP) – Hai quan chức Việt Nam bị cáo buộc lạm dụng tình dục trong quán ăn ở New Zealand sẽ không bị dẫn độ. Hồi tháng Ba 2024, hai quan chức Việt Nam, được cho là có liên quan đến cảnh sát Việt Nam, đến New Zealand để tham gia huấn luyện, vài ngày trước chuyến công du của thủ tướng Phạm Minh Chính. Họ đã bị cáo buộc tấn công tình dục hai nhân viên làm việc trong một quán karaoke, nhưng đã rời khỏi New Zealand trước khi danh tính của họ được xác định. Hôm nay, 02/10/2025, cảnh sát New Zealand cho biết yêu cầu dẫn độ không thể thực hiện được nhưng không nêu rõ lý do. Hồi tháng Hai vừa qua, cảnh sát New Zealand cho biết đã gặp đồng cấp Hà Nội để tìm cách dẫn độ hai người này sang New Zeland để xét xử, nhưng dường như đã không thành công. Hai nước không có thỏa thuận về dẫn độ và Hà Nội phải tự nguyện giao nộp những người bị buộc tội. Tội danh xâm hại tình dục ở New Zealand bị xử phạt đến 7 năm tù.

(Báo chí trong nước) - Sau bão Bualoi, Việt Nam lại chuẩn bị đối phó với cơn bão Matmo. Đây sẽ là cơn bão thứ 11 đổ bộ vào Việt Nam tính từ đầu năm 2025, và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ. Cơn bão Bualoi vừa qua đã khiến 36 người chết, 21 người mất tích, 147 người bị thương, làm sập 160 ngôi nhà và làm hư hại hơn 154.800 ngôi nhà.

(AFP) – Philippines : Động đất khiến 72 người thiệt mạng. Chính quyền Philippines hôm nay, 02/10/2025 cho biết động đất với cường độ 6,9 độ Richter, xảy ra vào tối thứ Ba, đã khiến 72 người thiệt mạng, khoảng 300 người bị thương. Hơn 20 000 người phải đi sơ tán và khoảng 600 ngôi nhà đã bị phá hủy. Chính phủ của tổng thống Marcos cho biết sẽ hỗ trợ một khoản tiền mang tính tượng trưng, khoảng 10000 peso (154 euro) cho mỗi gia đình bị mất nhà sau vụ động đất.

(Vietnam+) - Cảnh sát biển Việt Nam thăm và làm việc tại Philippines. Tàu CSB 8002 khởi hành hôm 01/10/2025. Đây là lần thứ hai Cảnh sát biển Việt Nam đưa tàu đi thăm và làm việc với tuần duyên Philippines, nhưng đây là chuyến thăm đầu tiên trong năm 2025, thể hiện mong muốn của hai nước tăng cường hợp tác. Cảnh sát biển hai nước sẽ thao dợt chung, nhằm nâng cao khả năng phối hợp để đối phó với các sự cố hàng hải.

(US Naval Institute) - Manila tịch thu drone ngầm của Trung Quốc hoạt động trong vùng biển Philippines hồi cuối tuần qua. Hải cảnh Philippines cho biết có các dấu hiệu của Trung Quốc trên drone này. Drone được trang bị cảm biến độ dẫn điện, nhiệt và độ sâu để phục vụ các hoạt động khảo sát hải dương học. Manila đã thu hồi ít nhất 5 drone ngầm có nguồn gốc từ Trung Quốc trong giai đoạn 07/2022-12/2024.

(AFP) – Israel sẽ trục xuất các nhà hoạt động tham gia vào đoàn tàu cứu trợ Gaza. Hôm nay, 02/10/2025, Israel thông báo đã chặn 40 trong số 45 tàu của đoàn tàu Global Sumud Flotilla, muốn tiến vào Gaza để phá vỡ sự phong tỏa của Israel tại dải đất đang xảy ra nạn đói, theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc. Nhà nước Do Thái cũng đã bắt giữ hàng chục nhà hoạt động và một số chính trị gia, đồng thời cho biết sẽ trục xuất họ về châu Âu. Tuy nhiên, phát ngôn của Global Sumud khẳng định các tàu sẽ vẫn cố gắng tiếp tục hành trình. Đoàn tàu đã khởi hành hồi tháng Chín, từ Tây Ban Nha, với sự tham gia của hơn 500 nhà hoạt động, trong đó có Greta Thunberg.

(BFM TV/Sud-Ouest) - Shein thông báo mở 6 cửa hàng ở Pháp. Ngày 01/10/2025, thương hiệu giá rẻ của Trung Quốc cho biết cửa hàng đầu tiên sẽ nằm ở tầng sáu của cửa hàng BHV nổi tiếng ở Paris. Năm cửa hàng khác sẽ lần lượt được mở ở Galeries Lafayette ở các tỉnh. Công ty mẹ của Galeries Lafayette (nhưng không khai thác các cửa hàng ở tỉnh) đã từ chối để Shein đặt quầy ở Paris. Trước đó, Shein đã hợp tác với thương hiệu may mặc Pimkie. Quyết định mở 6 cửa hàng tại thương xá lớn tại Pháp từ tháng 11 có nguy cơ lại khiến ngành may mặc bất bình. Trả lời đài Franceinfo ngày 02/10, người phát ngôn của Shein France khẳng định « Shein đã tới Pháp từ năm 2018 nên không thể cáo buộc Shein mọi điều không hay liên quan đến ngành may mặc Pháp » và nhấn mạnh « chất lượng sản phẩm » luôn là « ưu tiên » của tập đoàn.


**********

Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi về sai phạm trong làn sóng 'xuất khẩu con nuôi'

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung xin lỗi sau khi các cơ quan cho nhận con nuôi của nước này bị phát hiện sai phạm về nhân quyền từ vài thập kỷ trước.

"Các phán quyết gần đây của tòa án cùng cuộc điều tra của Ủy ban Sự thật và Hòa giải phát hiện trong một số trường hợp, đã xảy ra sai phạm về nhân quyền trong quá trình đưa trẻ em ra nước ngoài làm con nuôi. Vào thời điểm như vậy, nhà nước đã không hoàn thành đúng trách nhiệm của mình. Thay mặt Đại Hàn Dân quốc, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành", Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hôm nay cho hay.

Ông cũng gửi lời động viên tới người được nhận nuôi ở nước ngoài, gia đình nhận nuôi và gia đình ruột thịt của họ, "những người đã phải chịu đựng đau khổ".

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung phát biểu tại một sự kiện ở tỉnh Gyeryong ngày 1/10. Ảnh: AFP

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung phát biểu tại một sự kiện ở tỉnh Gyeryong ngày 1/10. Ảnh: AFP

Trong suốt nhiều thập kỷ, Hàn Quốc là một trong những nước "xuất khẩu trẻ em" lớn nhất thế giới, với hơn 140.000 trẻ được đưa ra nước ngoài làm con nuôi từ năm 1955 đến 1999. Làn sóng này bắt đầu sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, nhiều trẻ em là con lai, có mẹ người Hàn Quốc và cha là lính Mỹ.

Những năm 1970 và 1980, "xuất khẩu con nuôi" mang lại hàng triệu USD cho các cơ quan tổ chức hoạt động này.

Ủy ban Sự thật và Hòa giải, cơ quan do quốc hội Hàn Quốc thiết lập, hồi tháng 3 công bố các phát hiện sau cuộc điều tra kéo dài hai năm. Họ tuyên bố phát hiện hành vi vi phạm nhân quyền trong ít nhất 56 trường hợp trẻ em được nhận nuôi, từ đơn kiến nghị của 367 người được đưa đến 11 quốc gia làm con nuôi năm 1964 đến năm 1999, trong đó có Mỹ, Pháp, Đan Mạch, Thụy Điển.

Họ cũng công bố một bức ảnh với chú thích "Trẻ em bị gửi ra nước ngoài như hành lý", kèm ảnh các em bé quấn trong chăn, buộc chặt vào ghế máy bay thương mại năm 1984.

Những em bé Hàn Quốc được thắt chặt vào ghế máy bay trong chuyến đi đến Đan Mạch vào năm 1984. Ảnh: Ủy ban Sự thật và Hòa giải Hàn Quốc

Những em bé Hàn Quốc được thắt chặt vào ghế máy bay trong chuyến đi đến Đan Mạch vào năm 1984. Ảnh: Ủy ban Sự thật và Hòa giải Hàn Quốc

"Trong gần 50 sau Chiến tranh Triều Tiên, chính phủ ưu tiên gửi trẻ ra nước ngoài như một giải pháp tiết kiệm chi phí, thay vì tăng cường các chính sách phúc lợi trẻ em trong nước", ủy ban cho biết, cáo buộc chính phủ thời đó bỏ bê trách nhiệm giám sát và không ngăn chặn các hành vi sai trái như làm giả hồ sơ trẻ mồ côi, sửa đổi danh tính trái phép, không kiểm tra kỹ bố mẹ nhận nuôi.

Ủy ban khuyến nghị chính phủ Hàn Quốc đưa ra lời xin lỗi chính thức và khảo sát toàn diện về tình trạng quốc tịch của những người bị gửi đi trong quá khứ, cũng như đưa ra các biện pháp khắc phục cho các nạn nhân.

Theo Tổng thống Lee, Hàn Quốc hiện là cường quốc kinh tế song những năm 2020, trung bình vẫn có hơn 100 trẻ em được đưa ra nước ngoài làm con nuôi mỗi năm. Đó thường là con của phụ nữ chưa kết hôn, những người vẫn phải đối mặt sự kỳ thị.

Năm 1998, trong cuộc gặp với những người được nhận nuôi ở nước ngoài, tổng thống Hàn Quốc khi đó Kim Dae-jung nói lời xin lỗi. "Tôi cảm thấy chúng tôi đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng đối với mọi người", ông nói, song không thừa nhận trách nhiệm của nhà nước đối với hoạt động này.

Huyền Lê (Theo AFP, CNA)


***********************

Cởi đồ ở hội đồng trường California để phản đối chính sách với người chuyển giới

MỹMột phụ nữ cởi quần áo ngoài tại cuộc họp hội đồng trường để phản đối chính sách cho phép học sinh chuyển giới tùy chọn dùng nhà vệ sinh nam hay nữ.

Beth Bourne, 55 tuổi, ngày 18/9 đã cởi bỏ quần áo ngoài, chỉ còn mặc quần áo lót khi phát biểu trước hội đồng Học khu Thống nhất Davis, bang California. Bà phản đối chính sách học khu cho phép học sinh chuyển giới được tùy chọn nhà vệ sinh, phòng thay đồ nam hoặc nữ, theo giới tính mà họ tự nhận.

Người phụ nữ này là thành viên tổ chức Moms for Liberty, có quan điểm cho rằng học sinh trung học không thoải mái khi thay đồ trước mặt các bạn học chuyển giới.

"Hiện tại, chúng ta yêu cầu học sinh thay đồ trong tiết thể dục, tôi sẽ cho các vị hình dung điều đó trông ra sao. Điều này được phép", Bourne vừa cởi quần áo ngoài vừa nói, buộc Phó chủ tịch hội đồng Hiram Jackson phải gõ búa dừng cuộc họp.

Beth Bourne cởi bỏ quần áo ngoài trước hội đồng học khu Davis, bang California hồi tháng 9. Ảnh: LA Times

Beth Bourne cởi bỏ quần áo ngoài trước hội đồng học khu Davis, bang California hồi tháng 9. Ảnh: LA Times

Bourne khẳng định không có ý định cởi áo lót tại cuộc họp, nhưng nói đây là điều thường xảy ra trong phòng thay đồ nữ. "Bạn tất nhiên sẽ thoải mái hơn khi xung quanh chỉ có người cùng giới tính", bà nói. "Tôi đoán mình đã khiến họ khó chịu, nhưng đây là quan điểm của tôi".

Cảnh sát Davis có mặt tại cuộc họp sau khi nhận báo cáo về "hành vi gây rối", nhưng khi đến nơi thì vấn đề đã được giải quyết. Bourne đã mặc lại quần áo và đồng ý rời đi.

Giới chức thành phố Davis ngày 1/10 thông báo Bourne không phải đối mặt với cáo buộc hình sự.

Ngoài chống chính sách cho phép học sinh chuyển giới tùy chọn nhà vệ sinh, phòng thay đồ nam hoặc nữ, Bourne còn vận động chống các chính sách cho phép VĐV chuyển giới thi đấu, vận động cấm sách thiếu nhi có nội dung LGBTQ+ ở thư viện trường học.

Con gái lớn của Bourne là Lily Beth công khai là người chuyển giới 6 năm trước, hiện tự nhận là người phi nhị nguyên giới (nonbinary, chỉ những người cảm thấy mình nằm giữa hai giới hoặc không thuộc về giới nào). Bourne cho biết con gái bà đã được giáo viên và cố vấn ở trường khuyến khích, hỗ trợ chuyển giới.

Đức Trung (Theo LA Times, CBS News)


***********

Nga phản ứng Mỹ 'chỉ điểm' cho Ukraine mục tiêu hạ tầng năng lượng sâu trong Nga

Nga phản ứng thông tin Mỹ sẽ cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine về vị trí hạ tầng năng lượng nằm sâu trong Nga, và có thể cung cấp tên lửa tầm xa để Kiev tấn công.

Nga phản ứng Mỹ 'chỉ điểm' cho Ukraine mục tiêu hạ tầng năng lượng sâu trong Nga - Ảnh 1.

Thủ đô Kiev của Ukraine hứng một đợt tấn công bằng tên lửa và drone trong tháng 9-2025 - Ảnh: REUTERS

Ngày 2-10, Điện Kremlin nói rằng Mỹ vẫn thường xuyên cung cấp tình báo cho Ukraine và cảnh báo việc Washington chuyển tên lửa Tomahawk cho Kiev.

"Mỹ thường xuyên chuyển thông tin tình báo trực tuyến cho Ukraine. Việc cung cấp và sử dụng toàn bộ cơ sở hạ tầng của NATO và Mỹ để thu thập và chuyển thông tin tình báo cho Ukraine là điều rõ ràng", Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Trước đó, Reuters và tờ Wall Street Journal đưa tin Mỹ sẽ cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine về những mục tiêu hạ tầng năng lượng nằm sâu bên trong Nga, trong bối cảnh Washington đang cân nhắc gửi tên lửa tầm xa cho Kiev.

Cuối tuần trước, Phó tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận Washington đang xem xét đề nghị của Ukraine về việc cung cấp tên lửa Tomahawk. Mỹ cũng đang yêu cầu các đồng minh NATO cung cấp hỗ trợ tương tự, một quan chức Mỹ nói với Reuters.

Tên lửa Tomahawk với tầm bắn lên đến 2.500km và nếu phóng từ Ukraine có thể tấn công đến tận thủ đô Matxcơva.

Theo tờ Wall Street Journal, việc cung cấp thông tin tình báo cho Kiev được phê duyệt ngay trước khi ông Trump đăng trên mạng xã hội vào đầu tuần trước rằng Ukraine có thể chiếm lại toàn bộ vùng đất bị chiếm đóng.

Quyết định này đánh dấu sự thay đổi chính sách đầu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump kể từ khi ông thay đổi lập trường về cuộc xung đột Nga - Ukraine và đưa ra những phát ngôn cứng rắn với Nga trong những tuần gần đây. 

Trước đó, sau cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska, nhà lãnh đạo Mỹ từng nói Kiev sẽ phải từ bỏ một phần lãnh thổ để chấm dứt xung đột.

Trong tuyên bố ngày 2-10, Điện Kremlin cảnh báo việc cung cấp tên lửa Tomahawk sẽ là một bước leo thang nguy hiểm mới cho căng thẳng giữa Nga và phương Tây.

"Nếu điều này xảy ra, đó sẽ là một vòng căng thẳng nghiêm trọng mới đòi hỏi một phản ứng tương xứng từ phía Nga. Nhưng mặt khác, rõ ràng là không có phép thần, không có vũ khí thần kỳ nào cho chính quyền Kiev, không có vũ khí nào có thể thay đổi hoàn toàn tiến trình sự việc", ông Peskov nói.

Ngày 1-10, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc, ông Vassily Nebenzia, cũng nhắc lại lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov rằng việc Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine "sẽ không thay đổi được tình hình trên chiến trường".

Nga, Ukraine trao đổi tù binh, mỗi bên 185 người

Ngày 2-10, Nga và Ukraine đã tiến hành thêm một đợt trao đổi tù binh, bất chấp việc chưa đạt được tiến triển nào trong việc chấm dứt xung đột.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận "185 quân nhân Nga đã được Ukraine trao trả", đồng thời cho biết thêm 20 thường dân cũng được trao trả trong đợt trao đổi này.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đăng hình ảnh những người Ukraine được trao trả. "Cùng với những người bảo vệ chúng tôi, 20 thường dân cũng đang trở về nhà. Mọi người chắc chắn sẽ nhận được tất cả sự hỗ trợ cần thiết", ông Zelensky viết trên mạng xã hội, cho biết đến nay đã đưa hơn 7.000 người trở về.


*************

Tính năng tên lửa 'sứ giả chiến tranh' Ukraine muốn Mỹ cung cấp


Tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn lớn, độ chính xác cao và đầu đạn uy lực, khiến nó trở thành vũ khí được Ukraine khao khát sở hữu.

Tờ Axios hôm 26/9 dẫn lời các quan chức giấu tên tiết lộ rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky gặp người đồng cấp Donald Trump bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đề nghị Mỹ duyệt thỏa thuận bán tên lửa Tomahawk cho các quốc gia châu Âu để họ chuyển tới Ukraine.

Hai ngày sau, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết nước này "đang xem xét một số yêu cầu từ các nước châu Âu", thêm rằng Tổng thống Trump sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về ý tưởng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Theo truyền thông Ukraine, tên lửa Tomahawk đã nằm trong danh sách đề xuất viện trợ của nước này từ lâu, từng được đưa vào "Kế hoạch Chiến thắng" mà Tổng thống Zelensky trình bày với cựu tổng thống Joe Biden hồi tháng 10/2024.

Tên lửa Tomahawk phóng từ tàu chiến Mỹ trong cuộc diễn tập ở Thái Bình Dương năm 2019. Ảnh: US Navy

Tên lửa Tomahawk phóng từ tàu chiến Mỹ trong cuộc diễn tập ở Thái Bình Dương năm 2019. Ảnh: Hải quân Mỹ

"Tomahawk sẽ là nâng cấp lớn đối với kho vũ khí Ukraine, đặc biệt là năng lực tập kích tầm xa", Federico Borsari, chuyên gia tại Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu (CEPA), nhận xét.

Tomahawk là tên lửa hành trình cận âm do tập đoàn RTX của Mỹ sản xuất, được thiết kế để tấn công mục tiêu mặt đất với độ chính xác cao. Mỗi quả đạn có giá khoảng 2 triệu USD, đạt tầm bắn 1.600-2.500 km tùy phiên bản.

Biến thể Tomahawk nguyên bản sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp khớp ảnh địa hình (TERCOM), cho phép nó bay bám sát mặt đất dựa trên dữ liệu trinh sát có sẵn để giảm thiểu khả năng bị phát hiện.

Tên lửa thường mang đầu đạn nặng 400-450 kg với tùy chọn nổ mạnh để diệt mục tiêu kiên cố hoặc đạn chùm để vô hiệu hóa lượng lớn khí tài đối phương. Một số phiên bản Tomhawk được lắp đầu đạn hạt nhân với sức mạnh tương đương tối đa 200.000 tấn thuốc nổ TNT, nhưng đã bị loại biên.

Dòng Tomahawk được phát triển từ những năm 1970 và biên chế cho quân đội Mỹ vào năm 1983. Nó lần đầu thực chiến trong chiến dịch Bão táp Sa mạc hồi năm 1991, khi khu trục hạm USS Paul F. Foster khai hỏa loại tên lửa vào mục tiêu tại Iraq.

Dù vậy, tên lửa Tomahawk từng gặp vấn đề nghiêm trọng khi triển khai trong chiến dịch can thiệp quân sự của Mỹ vào Iraq hồi năm 2003.

Địa hình sa mạc bằng phẳng, không có địa tiêu tại quốc gia Trung Đông khiến hệ thống TERCOM mất tác dụng, không thể dẫn đường chính xác cho tên lửa. "Kết quả là ít nhất 10 quả đạn đã bay chệch hướng và rơi xuống lãnh thổ Arab Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran trong giai đoạn đầu của xung đột", Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho hay.

Tên lửa Tomahawk được phóng từ chiến hạm HMAS Brisbane của Australia tháng 12/2024. Ảnh: Hải quân Australia

Tên lửa Tomahawk phóng từ chiến hạm HMAS Brisbane của Australia tháng 12/2024. Ảnh: Hải quân Australia

Các phiên bản hiện đại hóa từ Block II trở đi được bổ sung thêm nhiều phương thức dẫn đường gồm định vị vệ tinh toàn cầu GPS, cảm biến quang - điện tử có khả năng so sánh ảnh quang học kỹ thuật số (DSMAC) và đầu dò radar chủ động.

Điều này giúp tăng đáng kể độ chính xác cho tên lửa, cho phép những phiên bản mới nhất của Tomahawk đánh trúng vòng tròn có bán kính 10 m, so với 80 m của mẫu nguyên bản. Biến thể mới nhất còn được bổ sung tính năng cập nhật mục tiêu khi đang bay, thậm chí quần thảo quanh mục tiêu trước khi lao xuống.

Tầm bắn lớn, đầu đạn uy lực và độ chính xác cao khiến Tomahawk trở thành lựa chọn hàng đầu trong các đòn phủ đầu của Washington, thậm chí khiến nó được đặt biệt danh là "sứ giả chiến tranh".

Quân đội Mỹ từng sử dụng tên lửa Tomahawk trong hàng loạt chiến dịch tại Afghanistan, Somalia, Libya và Syria. Gần đây nhất, hải quân Mỹ đã khai hỏa Tomahawk vào mục tiêu của nhóm vũ trang Houthi tại Yemen, cũng như cơ sở hạt nhân Isfahan tại Iran.

Ngoài Mỹ, Anh là quốc gia duy nhất có kho dự trữ tên lửa Tomahawk đáng kể. Giới chức Mỹ cũng bán tên lửa Tomahawk cho Australia và Hà Lan, trong khi Nhật Bản và Canada dự kiến tiếp nhận trong những năm tới.

Các nước này đều trang bị Tomahawk cho tàu chiến, trong khi Mỹ còn sở hữu hệ thống Aegis Ashore cố định và tổ hợp tên lửa tầm trung chiến lược Typhon di động có khả năng khai hỏa Tomahawk.

Chưa rõ Ukraine sẽ tiếp nhận phiên bản Tomahawk nào, cũng như loại bệ phóng để khai hỏa chúng nếu được Mỹ chấp thuận. "Nhiều khả năng Kiev sẽ chỉ được nhận biến thể có tầm bay tối đa 1.700 km", chuyên gia Borsari nói.

Ukraine không sở hữu tàu chiến có khả năng sử dụng tên lửa Tomahawk, trong khi quá trình xây dựng hệ thống Aegis Ashore mất quá nhiều thời gian và khó lòng diễn ra khi chiến sự vẫn tiếp diễn.

Fabian Hoffmann, chuyên gia về công nghệ tên lửa tại Đại học Oslo ở Na Uy, cho rằng tổ hợp Typhon là phương án duy nhất cho phép Ukraine vận hành tên lửa Tomahawk. Dù vậy, chúng cũng tương đối cồng kềnh và có nguy cơ trở thành mục tiêu săn lùng hàng đầu của quân đội Nga, tương tự những tổ hợp pháo phản lực HIMARS trước đây.

Mục tiêu tiềm năng của tên lửa Tomahawk nếu được chuyển cho Ukraine. Đồ họa: Kyiv Independent

Mục tiêu tiềm năng của tên lửa Tomahawk nếu được chuyển cho Ukraine. Đồ họa: Kyiv Independent

Một vấn đề khác là quá trình vận hành tên lửa Tomahawk rất phức tạp và quân đội Ukraine khó lòng tự mình sử dụng loại vũ khí này trong thời gian ngắn.

Cựu thứ trưởng quốc phòng Mỹ Stephen Bryen thừa nhận Ukraine không thể độc lập vận hành tên lửa Tomahawk. "Chúng sẽ cần kỹ thuật viên Mỹ hoặc Anh điều khiển, sử dụng dữ liệu tình báo trên không do Mỹ cung cấp để lựa chọn mục tiêu và lập trình đường bay", ông nói.

Moskva khi đó sẽ coi khai hỏa Tomahawk là hành động can thiệp trực tiếp từ Washington và quân đội Mỹ cũng khó phủ nhận việc họ vận hành chúng.

"Tổng thống Trump phê duyệt chuyển giao tên lửa đồng nghĩa rằng ông đang chỉ đạo quân đội Mỹ dùng chúng để chống lại Nga", Bryen nêu quan điểm, cảnh báo đây sẽ là hành động "liều lĩnh và gây leo thang căng thẳng" nếu nó thực sự diễn ra.

Hiệu quả thực tế của Tomahawk trong xung đột Ukraine cũng là dấu hỏi, khi loại tên lửa này chưa từng được sử dụng trong xung đột với cường quốc ngang hàng với Mỹ.

"Tomahawk không phải là viên đạn bạc giúp thay đổi cuộc chơi. Tuy nhiên, nó mang lại khả năng tác chiến mà Ukraine rất cần nếu muốn làm suy yếu năng lực hậu cần của Nga", George Barros, trưởng nhóm tình báo địa không gian, nhà phân tích về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, cho hay.

Phạm Giang (Theo Kyiv Independent, Reuters, AFP)


*********************

Châu Âu chuyển hơn 4 tỉ USD cho Ukraine bằng tài sản đóng băng của Nga

HIẾU NHÂN

Tính từ thời điểm xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Liên minh châu Âu (EU) đã hỗ trợ gần 178 tỉ euro cho Ukraine.

Châu Âu chuyển hơn 4 tỉ USD cho Ukraine bằng tài sản đóng băng của Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen dự một cuộc họp báo chung tại Brussels, Bỉ vào ngày 17-8-2025 - Ảnh: AFP

Ngày 1-10, Bộ Tài chính Ukraine cho biết Kiev vừa nhận được 4 tỉ euro (khoảng 4,7 tỉ USD) từ EU. Số tiền này được EU lấy từ lợi nhuận phát sinh từ các tài sản bị đóng băng của Nga, theo báo The Independent.

Khoản tiền này có thể giúp Ukraine củng cố nền kinh tế và quốc phòng.

Ukraine có kế hoạch dùng một nửa trong 4 tỉ euro vừa nhận được để chi trả cho phí sản xuất máy bay không người lái theo thỏa thuận chung với EU.

Ukraine không phải trả lại số tiền này cho EU chừng nào Nga chưa thanh toán các khoản bồi thường cho thiệt hại của cuộc chiến mà Nga đã gây ra tại Ukraine.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cảm kích: "Tôi muốn cảm ơn Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Ủy viên EU Valdis Dombrovskis vì sự lãnh đạo của họ. Khoản tiền này tương đương với hàng ngàn sinh mạng được cứu sống và các thành phố được tái thiết".

Trong tuần này, các nhà lãnh đạo châu Âu còn thảo luận về phương án cho Ukraine vay 140 tỉ euro dựa trên tài sản bị đóng băng của Nga. Họ gọi đây là "khoản vay bồi thường".

Về phía Nga, Matxcơva cho rằng đây là động thái "trộm cắp" tài sản thuộc chủ quyền của Nga, và sẽ tìm cách có hành động pháp lý với các quốc gia và cá nhân có liên quan.

Các nhà lãnh đạo châu Âu ban đầu ủng hộ kế hoạch này, nhưng họ cũng lưu ý phải thực hiện nó đúng với luật pháp quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu ngày 30-9: "Chúng ta cần một giải pháp mang tính cấu trúc cho vấn đề hỗ trợ quân sự. Thế nên tôi đã đề xuất một khoản vay bồi thường dựa trên các tài sản bị tịch thu của Nga".

Theo Ủy ban châu Âu, tổng số tiền hỗ trợ của EU dành cho Ukraine đã lên tới 178 tỉ euro tính từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2-2022, đưa EU trở thành bên hỗ trợ hàng đầu cho Ukraine trong cuộc chiến này.


*************

Câu trả lời của Thủ tướng Hungary khi được hỏi 'EU có sợ Nga không?'

Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói Liên minh châu Âu (EU) không có lý do gì phải sợ Nga, khi mà EU có hơn 400 triệu người, còn Nga chỉ khoảng 130 triệu người.

Câu trả lời của Thủ tướng Hungary khi được hỏi 'EU có sợ Nga không?' - Ảnh 1.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban có mặt tại Cung điện Christiansborg ở thủ đô Copenhagen, Đan Mạch hôm 1-10 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin RBC (Ukraine), Thủ tướng Hungary Viktor Orban vừa có câu trả lời bất ngờ về Nga sau khi nhận câu hỏi từ phóng viên ngay trước hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng chính trị châu Âu diễn ra ở Copenhagen, Đan Mạch vào ngày 2-10. Hãng tin Tass của Nga cùng ngày cũng đăng lại câu trả lời này.

Cụ thể, khi Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đang phát biểu trước một nhóm phóng viên Ba Lan, một người trong số họ bất ngờ hét sang đặt câu hỏi cho ông Orban - người đang trả lời báo chí Hungary gần đó.

"Ai đặt ra mối đe dọa chính đối với châu Âu?" - phóng viên hỏi to, chờ đợi bình luận từ nhà lãnh đạo Hungary.

Với một chút khích lệ từ ông Tusk, ông Orban đã bước tới nhóm phóng viên Ba Lan. Thủ tướng Tusk, đứng ngay cạnh, đã nói với ông Orban: "Đó là hành động khiêu khích".

Tuy nhiên, ông Orban bình tĩnh trả lời báo giới: "Mối đe dọa thực sự ư? Đó chính là sự trì trệ kinh tế và mất đi khả năng cạnh tranh".

Dù vậy, phóng viên vẫn chưa dừng lại và đặt tiếp câu hỏi cho ông Orban: "Không phải là Nga sao?".

Ông Orban đáp: "Chúng ta mạnh hơn Nga. Hãy thử so sánh và đưa ra ý kiến của các vị dựa vào sự thật. Chúng ta có hơn 400 triệu người, còn Nga chỉ có khoảng 130 triệu người. Hãy nhìn vào GDP của châu Âu, nó lớn đến mức này. Nga thì nhỏ như thế kia. Chúng ta, cả 27 nước cộng lại, chi tiêu quốc phòng nhiều hơn Nga. Thế thì tại sao chúng ta phải sợ? Chúng ta mạnh hơn họ".

Nhà lãnh đạo Hungary nói thêm hiện nay các quốc gia châu Âu cần "đoàn kết lại và cùng nhau bảo vệ lợi ích của chúng ta".

Vài ngày trước, ông Orban từng cho rằng Nga đã giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine.

Theo báo Politico, dù Hungary là thành viên EU, song ông Orban từ lâu đã là đồng minh đáng tin cậy nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin bên trong khối này, cản trở các nỗ lực hỗ trợ Kiev và lặp lại những tuyên bố của Matxcơva về cuộc chiến ở Ukraine.

Màn trả lời báo chí của ông Orban cũng gây chú ý với truyền thông Nga vào ngày 2-10. Hãng tin Tass đăng: "Theo ông Orban, tất cả 27 quốc gia thành viên EU cùng nhau phân bổ nhiều tiền cho quốc phòng hơn Nga, vì vậy họ không có gì phải sợ".

Trước đó, ông nhấn mạnh Hungary hay EU không hề có chiến tranh với Nga, và những người tuyên bố ngược lại đều "đang chơi một trò chơi gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân châu Âu".


***********

Ông Putin: Nếu chúng tôi là hổ giấy, thì NATO là gì?

Ông Putin nói mình là tổng thống được bầu, cảnh báo Nga sẽ phản ứng nếu bị châu Âu khiêu khích và cho biết muốn khôi phục quan hệ hoàn toàn với Mỹ.

Ông Putin: Nếu chúng tôi là hổ giấy, thì NATO là gì? - Ảnh 1.

Tổng thống Vladimir Putin thách phương Tây đấu với "hổ giấy" Nga - Ảnh: REUTERS

Ngày 2-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu tại hội nghị Câu lạc bộ quốc tế Valdai tại thành phố Sochi về nhiều vấn đề từ NATO, Mỹ, châu Âu, cuộc xung đột ở Ukraine, cho đến phong cách lãnh đạo của ông.

Theo Đài RT, nhà lãnh đạo Nga khẳng định sự cân bằng toàn cầu không thể xây dựng mà thiếu Nga và mọi nỗ lực trừng phạt, cô lập Matxcơva trong những năm qua đều thất bại.

"Các bạn biết đối thủ của chúng tôi đã nỗ lực như thế nào trong những năm gần đây để đẩy Nga ra khỏi hệ thống toàn cầu, đẩy chúng tôi vào tình trạng cô lập về chính trị, văn hóa, thông tin và chế độ tự chủ kinh tế. Không cần phải giải thích thêm rằng những nỗ lực này đã hoàn toàn thất bại", ông nói.

Ông Putin cho rằng giới tinh hoa cầm quyền châu Âu đang thổi bùng "cơn cuồng loạn" về việc Nga sẽ tấn công NATO. Về việc châu Âu tăng cường quân sự, ông nói Nga đang theo dõi chặt chẽ vấn đề này. "Những biện pháp như vậy sẽ buộc Nga phải hành động, và các biện pháp đối phó của Nga sẽ sớm có", ông nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Nga cũng đổ lỗi cho phương Tây khuyến khích Ukraine tiếp tục kéo dài cuộc xung đột hiện nay. 

"Thảm kịch Ukraine là nỗi đau cho cả người Ukraine và người Nga. Nó là nỗi đau cho tất cả chúng ta", ông Putin nói, nhấn mạnh cuộc xung đột có thể đã không xảy ra nếu NATO không tiếp tục mở rộng về phía đông đến biên giới Nga.

Tuy nhiên, ông khẳng định quân đội Nga mạnh nhất thế giới và vẫn đủ binh lính để tiếp tục chiến đấu. Ông cũng hy vọng Ukraine sẽ trở lại bàn đàm phán.

Trong khi đó, nói về quan hệ với Mỹ, ông Putin cho biết dù hai nước có nhiều bất đồng nhưng đó là điều bình thường giữa các cường quốc. Ông cũng bày tỏ mong muốn khôi phục quan hệ toàn diện với Washington.

Nhắc lại việc Tổng thống Mỹ mới đây gọi Nga là "hổ giấy", ông Putin đáp rằng không thể gọi Nga là hổ giấy khi nước này đang một mình đối đầu với cả NATO. "Nếu chúng tôi là hổ giấy, thì NATO là gì?", Hãng tin Reuters dẫn lời ông đặt câu hỏi, và thách phương Tây đối đầu với "hổ giấy".

Khi trả lời những bàn luận về phong cách lãnh đạo của mình, ông bác bỏ những so sánh ông với Hoàng đế Alexander I. "Tôi không phải hoàng đế. Tôi là một tổng thống được bầu cho một nhiệm kỳ cố định", ông nói.


************

Pháp thông báo bắt 2 thuyền viên tàu chở dầu nghi thuộc 'đội tàu ma' của Nga

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ thuyền trưởng và thuyền phó của tàu chở dầu Boracay. Tàu chở dầu này treo cờ Benin, bị nghi ngờ được Nga sử dụng để lách lệnh trừng phạt của EU.

Pháp thông báo bắt 2 thuyền viên tàu chở dầu nghi thuộc 'đội tàu ma' của Nga - Ảnh 1.

Truyền thông Pháp cho biết các quân nhân Pháp đã lên tàu chở dầu Boracay từ cuối tuần qua - Ảnh: AFP

Ngày 2-10, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu cập nhật cảnh sát nước này đã bắt giữ 2 thuyền viên của tàu chở dầu Boracay bị nghi thuộc "đội tàu ma" của Nga, sau khi các thành viên Hải quân Pháp tiến lên tàu này vào cuối tuần qua.

Ông cho biết hai thuyền viên bị bắt theo yêu cầu của công tố viên địa phương. Văn phòng công tố viên Brest đang phụ trách cuộc điều tra về con tàu.

Công tố viên thành phố Brest, ông Stephane Kellenberger, cũng xác nhận vụ bắt giữ. Hai người này tự xưng là thuyền trưởng và thuyền phó của con tàu. Họ bị bắt vì cáo buộc từ chối tuân thủ lệnh triệu tập và không chứng minh được quốc tịch của con tàu.

Theo trang Politico, tàu chở dầu Boracay bị nghi được Nga sử dụng để lách lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).

Con tàu cũng bị nghi đã được dùng làm nơi phóng đi các máy bay không người lái (drone) bí ẩn xuất hiện ở Đan Mạch tuần trước.

Tàu Boracay - được đóng năm 2007 và hiện treo cờ Benin - nằm trong danh sách trừng phạt của Anh và EU đối với Nga. Tàu này từng bị chính quyền Estonia bắt giữ trong năm nay vì di chuyển mà không có cờ quốc gia hợp pháp.

Theo dữ liệu của MarineTraffic, tàu này rời cảng Primorsk của Nga vào ngày 20-9, đi qua Biển Baltic và vòng lên phía bắc Đan Mạch trước khi vào Biển Bắc và tiếp tục đi về phía tây qua eo biển Manche.

Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy con tàu chở dầu đã bị một tàu chiến Pháp bám theo sau khi đi vòng qua khu vực tây bắc nước Pháp, trước khi đổi hướng tiến về phía đông vào bờ biển Pháp.

Hiện tại con tàu neo đậu gần thành phố Saint Nazaire ở phía tây Pháp. Truyền thông nước này đưa tin các quân nhân Pháp đã lên boong tàu chở dầu Boracay từ hôm 27-9.

Các tàu chở dầu thuộc "đội tàu ma" của Nga thường có chủ sở hữu và bảo hiểm không rõ ràng, đồng thời đa phần đã hơn 20 năm tuổi.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng đội tàu ma của Nga, ước tính gồm từ 600 - 1.000 tàu, mang lại cho ngân sách Nga hàng chục tỉ euro và số tiền mang về chiếm khoảng 40% chi phí để Nga duy trì cuộc chiến ở Ukraine.

Hôm 1-10, Điện Kremlin nói rằng họ không có thông tin gì về con tàu trên, nhưng cho biết thêm quân đội Nga đôi khi buộc phải hành động để khôi phục trật tự khi các quốc gia khác có những "hành động khiêu khích".


************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

TIN MỚI

XƯỚNG HOẠ: LUẬN ĐỜI - BIỂN NGHIỆP TRẦN ĐÔNG THÀNH - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Thưa rằng : dù đổi kiếp thay đời Vẫn một tiêu đề : biển nghiệp nơi

Xem Thêm

TRÊN ĐỒI HOA BAY. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Trời rộng thênh thang Lòng em mênh mang

Xem Thêm

ĐƯA VỀ CHIÊM BAO. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Khói từ đâu tới mơn man Sương bay như thể giăng màn nhớ nhung

Xem Thêm

MỘT NGÀY Ở BIỂN. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD Buổi trưa ngó ra đại dương Hải âu cũng muốn tìm đường bay xa

Xem Thêm

MÊ HOANG. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Điếm cỏ, cầu sương, trăng thề vắng lặng Lại một lần em lỡ bước, không về

Xem Thêm