Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 03 tháng 10 -2026

XXX


Trim-khiengPu
***********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(Reuters) – Kiev thông báo lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 trong cuộc chiến chống Nga. Trong thông điệp hôm qua 01/10/2026 tổng thống Volodymyr Zelensky rất hài lòng về thành quả đầu tiên và hào hứng tuyên bố : bước tiếp theo là sản xuất loại vũ khí này. Kiev tuy nhiên không nói rõ loại tên lửa đạn đạo chiến thuật này được sử dụng với mục đích gì và không tiết lộ địa điểm của các mục tiêu đã nhắm tới. FP-7 là tên lửa tầm ngắn, có thể nhắm trúng mục tiêu ở cách xa 200 km.

(AFP) - Drone Nga tối 01/10/2026 đã đánh trúng khuôn viên viện nghiên cứu tại Kiev, nơi có một lò phản ứng hạt nhân công suất nhỏ. Nhà chức trách Ukraina hôm nay 02/10/2026 trấn an, lò phản ứng và các hệ thống an toàn của lò không bị hư hại, đồng thời cho biết không phát hiện bất kỳ mức gia tăng phóng xạ nào. Về chiến dịch phản công giành lại lãnh thổ, quân đội Ukraina đã giành lại được 172 km² (1,6 lần diện tích Paris) tại vùng Donetsk, miền đông Ukraina, trong tháng 09/2026, nhờ một cuộc phản công đẩy chiến tuyến ra xa các thành phố trọng yếu Sloviansk và Kramatorsk, theo kết quả phân tích của AFP dựa trên các dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) của Mỹ.

(AFP) – Kiev và Bruxelles đạt đồng thuận về khoản tài trợ tương lai cho Ukraina. Trong thông cáo báo chí chung ngày 01/10/2026, Liên Hiệp Châu Âu và Ukraina cho biết đã xác định được các phương thức để đáp ứng nhu cầu ngân sách và quốc phòng bổ sung của Ukraina cho năm 2026. Liên Hiệp Châu Âu đã cấp cho Kiev khoản vay 90 tỷ euro, giúp tài trợ cho cuộc chiến chống Nga trong năm 2026 và 2027. Bất chấp khoản hỗ trợ này, Ukraina ước tính thâm hụt ngân sách năm nay là 20 tỷ euro.

(AFP) -  Căng thẳng ngoại giao gia tăng trong bang giao giữa Hàn Quốc và Ukraina. Hôm 02/10/2026 tổng tống Lee Jae Myung cảnh báo Seoul sẽ « có những biện pháp » đáp trả nếu Kiev từ chối chính thức xin lỗi về vụ « đơn phương » tiết lộ hai quân nhân Bắc Triều Tiên bị bắt tại Kursk, Nga và đã được đưa sang Hàn Quốc. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tiết lộ tin này khi phát biểu trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York tuần trước trong khi Seoul muốn giữ kín. Hàn Quốc là một nguồn viện trợ tài chính quan trọng của Kiev từ đầu chiến tranh.

Quảng cáo

(AFP) – G20 không đạt đồng thuận về giải pháp đối phó với « dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp » của Trung Quốc. Sau 2 ngày họp các bộ trưởng Thương Mại G20 tại Milwaukee, Hoa Kỳ, đại diện Thương Mại Mỹ Jamieson Greer hôm 01/10/2026 thừa nhận các bên không đạt đồng thuận và từ chối trả lời khi được hỏi về phản ứng của trưởng đoàn Trung Quốc. Trên cương vị chủ nhà, Mỹ một lần nữa đã mời Nga tham dự cuộc họp và sự hiện diện của bộ trưởng bộ Phát Triển Kinh Tế Nga Maxime Rechetnikov tại Milwaukee càng khiến không khí cuộc họp thêm ngột ngạt.

(Time Magazine) - Tổng thống Trump sẽ « không cho phép » tình báo Mỹ « phá hủy » Phòng Bầu Dục của Nhà Trắng. Văn phòng ở phía Tây của phủ tổng thống Hoa Kỳ phải được công nhận là « di tích lịch sử ». Tuần báo Mỹ hôm 02/10/2026 cho biết Phòng Bầu Dục là nơi ông yêu thích nhất trong khuôn viên Nhà Trắng và trong một cuộc trả lời dành cho tờ báo này nguyên thủ Hoa Kỳ tiết lộ tình báo Mỹ từng đề nghị « đập đi xây lại » một Phòng Bầu Dục khác, phiên bản mới.

(AFP) – Raytheon (RTX) ký hợp đồng cung cấp tên lửa bắn chặn cho quân đội Mỹ trị giá 24 tỷ đô la. Trong thông cáo ngày 01/10/2026, tập đoàn vũ khí RTX, mà doanh nghiệp Raytheon là một chi nhánh, cho biết hợp đồng có thời hạn ban đầu là 5 năm, và có thể được triển hạn thêm hai năm, sẽ bảo đảm nguồn cung liên tục cho US Navy loại tên lửa SM-6 có khả năng tiến hành cả trong tấn công lẫn phòng thủ. Hợp đồng vũ khí này được thực hiện trong bối cảnh kho dự trữ đạn dược của Mỹ đang cạn dần do chiến tranh với Iran.

(AFP) - Pandora đặt nhà máy sản xuất trang sức lớn tại Việt Nam, nhà máy đầu tiên của tập đoàn Đan Mạch bên ngoài Thái Lan. Pandora, hãng trang sức lớn nhất thế giới, hôm nay 02/10/2026 khánh thành một cơ sở sản xuất quy mô lớn tại TP.Hồ Chí Minh. Nhà máy có tổng vốn đầu tư 150 triệu đô la và dự kiến tạo 7.000 việc làm tại địa phương. Theo Pandora, nhà máy có khả năng sản xuất tới 60 triệu sản phẩm mỗi năm, qua đó nâng 50% công suất sản xuất của tập đoàn. Tổng giám đốc Berta de Pablos-Barbier giải thích : Việc đặt cơ sở tại Việt Nam nhằm giúp Pandora « giảm phụ thuộc vào một địa điểm sản xuất duy nhất ».

(AFP) – G20 không đạt đồng thuận về giải pháp đối phó với « dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp » của Trung Quốc. Sau 2 ngày họp các bộ trưởng Thương Mại G20 tại Milwaukee, Hoa Kỳ, đại diện Thương Mại Mỹ Jamieson Greer hôm 01/10/2026 thừa nhận các bên không đạt đồng thuận và từ chối trả lời khi được hỏi về phản ứng của trưởng đoàn Trung Quốc. Trên cương vị chủ nhà, Mỹ một lần nữa đã mời Nga tham dự cuộc họp và sự hiện diện của bộ trưởng bộ Phát Triển Kinh Tế Nga Maxime Rechetnikov tại Milwaukee càng khiến không khí cuộc họp thêm ngột ngạt.

(AFP) - Tập đoàn Mỹ Starbucks bị chỉ trích vì mở 2 quán cà phê đầu tiên tại Tân Cương, nơi Trung Quốc bị cáo buộc đàn áp người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Cáo buộc của một ủy ban của Quốc hội Mỹ và một tổ chức người Duy Ngô Nhĩ được đưa ra sau khi tập đoàn đa quốc gia của Mỹ hôm 29/09/2026 đã khai trương hai cơ sở tại Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương, miền tây bắc Trung Quốc. Ủy ban Hạ Viện Mỹ đã lên án « một quyết định gây chấn động và không thể biện minh về mặt đạo đức » của một doanh nghiệp luôn đề cao trách nhiệm xã hội. Hội nghị Thê giới Người Duy Ngô Nhĩ Thế giới, cáo buộc Starbucks « một lần nữa nhắm mắt làm ngơ trước tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ».

(AFP) – Bốn phi hành gia đến trạm không gian quốc tế. Sau gần 8 giờ bay, phi hành đoàn của sứ mệnh Crew-13 đã cập trạm không gian quốc tế ISS lúc nửa đêm ngày 01/10/2026. Theo NASA, đây cũng là chuyến du hành có thời gian bay nhanh nhất chưa từng có bằng phi thuyền Mỹ. Hai phi hành gia Mỹ là Jessica Watkins và Luke Delaney, một người Canada Joshua Kutryk, và một người Nga là Serguei Teteriatnikov đến thay nhóm phi hành gia gồm hai người Mỹ, một Nga và một người Pháp là Sophie Adenot, dự kiến khởi hành về Trái Đất vào thứ Hai 05/10, nếu điều kiện thời tiết cho phép.


********

Trump nói về thông tin Thủ tướng Israel phớt lờ cảnh báo trước ngày 7/10

Việt Dũng

Ông Trump cho rằng những thông tin nói Thủ tướng Israel phớt lờ cảnh báo từ Ai Cập và UAE trước vụ tấn công 7/10/2023 của Hamas không đồng nghĩa với sự thất thế về chính trị.

Đài RT ngày 2/10 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã bình luận về những cáo buộc liên quan đến việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phớt lờ cảnh báo vụ tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas.

"Cáo buộc này không đồng nghĩa với việc Bibi (biệt danh của ông Netanyahu) sẽ thất thế về mặt chính trị. Người ta đã nhiều lần cho rằng Bibi đã hết thời, cũng giống như họ đã nhiều lần cho rằng tôi đã hết thời. Nhưng tôi sẽ không đánh giá thấp Bibi", ông Trump nói với tạp chí Time.

Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu của ông là giúp chính quyền Tel Aviv bảo vệ Israel, đồng thời cho rằng nếu ông Netanyahu biết một cuộc tấn công sắp xảy ra thì "ông ấy đã làm điều gì đó để ngăn chặn".

23israel sidelined 01 plbt superJumbo.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: NYT

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Nentayahu đang chuẩn bị đối mặt với một cuộc bầu cử khó khăn vào cuối tháng 10. Vào đầu tháng 9, truyền thông Trung Đông tiết lộ rằng phía UAE và Ai Cập đã cảnh báo ông Netanyahu rằng Hamas đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn vào tháng 10/2023. Tuy vậy, ông Nentayahu bị cho là đã "xem nhẹ" cảnh báo này và không chuyển thông tin cho các quan chức an ninh cấp cao của Iran.

Ngược lại, Văn phòng Thủ tướng Israel đã phủ nhận cáo buộc nói trên. Thủ tướng Nentayahu thậm chí còn chỉ trích giới chức an ninh Israel vì đã không đánh thức ông vào sáng 7/10/2023, thời điểm lực lượng Hamas bất ngờ tấn công miền nam Israel.

"Có vô số dấu hiệu cho thấy Hamas sắp tấn công và những dấu hiệu này đã được Tham mưu trưởng IDF khi đó là Herzi Halevi, Giám đốc Shin Bet khi đó là Ronen Bar và người đứng đầu tình báo IDF khi đó là Aharon Haliva nhận ra. Theo lẽ tự nhiên là họ phải đánh thức tôi. Nhưng tại sao họ không làm vậy? Bởi vì họ biết rằng với tư cách là thủ tướng, tôi sẽ ngay lập tức ra lệnh đặt toàn bộ quân đội trong tình trạng báo động và cảnh báo các cộng đồng gần biên giới Gaza", ông Netanyahu nói hồi tháng 9.

Theo số liệu của Israel, cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023 khiến khoảng 1.200 người tại Israel thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin. Đây cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc xung đột ở Dải Gaza.


********

Hàn Quốc cảnh báo Ukraine vì không chịu xin lỗi vụ binh lính Triều Tiên

Việt Dũng

Tổng thống Lee Jae Myung cảnh báo Hàn Quốc sẽ có "biện pháp bổ sung" nếu Ukraine vẫn từ chối xin lỗi công khai về việc tiết lộ thông tin của 2 binh lính Triều Tiên.

Theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 2/10 đã tiếp tục chỉ trích Ukraine vi phạm thỏa thuận song phương về việc giữ bí mật vụ chuyển giao 2 binh lính Triều Tiên, đồng thời cảnh báo sẽ có "biện pháp bổ sung" nếu Kiev không xin lỗi công khai.

"Nếu Ukraine tiếp tục phủ nhận sự việc và từ chối đưa ra lời xin lỗi chính thức, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bổ sung. Cách hành xử của Kiev khiến tôi giống như một kẻ nói dối", ông Lee viết trên mạng xã hội X.

Tổng thống Lee khẳng định Ukraine đã đơn phương công khai việc chuyển giao binh lính Triều Tiên, mặc dù trước đó chính Kiev là bên yêu cầu Seoul giữ bí mật.

12893157 koreadaily.jpg
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Korea JoongAng Daily

"Khi chúng tôi yêu cầu thừa nhận thỏa thuận bảo mật và xin lỗi, phía Kiev lại đề cập đến khả năng xảy ra một cuộc xung đột quân sự liên Triều. Đây là vấn đề liên quan đến phẩm giá của đất nước và người dân Hàn Quốc. Chúng không thể bị ngó lơ", ông Lee cho biết.

Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 1/10 mô tả vụ việc là một "hiểu lầm ngoại giao", khẳng định Kiev đang nỗ lực giải quyết bất đồng với Seoul. "Hàn Quốc vẫn là một đối tác quan trọng với Ukraine, chúng tôi hy vọng tình hình sẽ sớm ổn thỏa", ông Sybiha nói.

Vào ngày 23/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiết lộ tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc chuyển giao 2 lính Triều Tiên bị bắt giữ ở vùng biên giới Kursk của Nga cho Hàn Quốc. Động thái này đã khiến Tổng thống Lee Jae Myung không hài lòng, đồng thời chỉ trích Kiev vì vi phạm thỏa thuận bảo mật giữa hai nước.

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, việc Ukraine phủ nhận thỏa thuận giữ bí mật về việc bàn giao binh lính Triều Tiên đã làm tổn hại nghiêm trọng niềm tin giữa hai chính phủ, đồng thời tạo ra ảnh hưởng tiêu cực với quan hệ song phương.


*********

Crew-13 đến ISS nhanh kỷ lục, bất ngờ với 'Lucky 13' và chú rồng vàng đeo cỏ 4 lá

THANH HIỆP

Bốn phi hành gia Crew-13 đến trạm ISS sau khoảng 8 giờ, lập kỷ lục chuyến bay nhanh nhất từ Mỹ đưa con người lên trạm. Đáng chú ý, con số 13 cùng những biểu tượng may mắn xuất hiện xuyên suốt sứ mệnh.

 - Ảnh 1.

Hình ảnh từ video của NASA cho thấy tàu vũ trụ SpaceX chở 4 phi hành gia kết nối với Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) ngày 1-10 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AP ngày 2-10, 4 phi hành gia đã đến Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) hôm 1-10 sau chuyến bay kéo dài khoảng 8 giờ, lập kỷ lục chuyến bay nhanh nhất từ Mỹ đưa người lên trạm.

Chuyến bay chở phi hành gia đến trạm ISS nhanh nhất

SpaceX đã phóng tàu Dragon chở chỉ huy Jessica Watkins cùng ba thành viên phi hành đoàn NASA từ Cape Canaveral, bang Florida, sau 3 tuần trì hoãn để sửa hệ thống nhiên liệu bị rò rỉ của tàu.

Mây dày từng đe dọa khiến chuyến phóng phải trì hoãn trong buổi sáng. Tuy nhiên, thời tiết cuối cùng đã quang hơn, cho phép tên lửa cất cánh an toàn.

Chuyến bay kéo dài khoảng 8 giờ và được ghi nhận là chuyến bay nhanh nhất từ trước đến nay của SpaceX và các tổ chức Mỹ, trong đó có NASA để đưa phi hành gia đến trạm ISS.

Chuyến bay đến đích nhanh hơn nhờ trạm ISS ở vị trí thuận lợi trên quỹ đạo vào thời điểm tàu được phóng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển.

Chỉ huy Watkins cũng trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên chỉ huy một phi hành đoàn bay vào quỹ đạo. Bà là nhà địa chất từng làm việc với robot thám hiểm Curiosity của NASA trên sao Hỏa và từng đến ISS vào năm 2022.

"Cảm ơn vì một chuyến đi tuyệt vời", bà Watkins nói qua sóng liên lạc sau khi tàu rời bệ phóng.

Con số 13 và cỏ 4 lá may mắn

 - Ảnh 3.

Từ trái qua: các phi hành gia Joshua Kutryk (Canada), Luke Delaney, chỉ huy Jessica Watkins và phi hành gia Nga Sergey Teteryatnikov tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, bang Florida, Mỹ ngày 1-10 - Ảnh: AP

Ba thành viên còn lại đều lần đầu bay vào vũ trụ, gồm ông Luke Delaney, cựu lính thủy đánh bộ Mỹ; ông Joshua Kutryk, đại tá Không quân Hoàng gia Canada và ông Sergey Teteryatnikov, cựu thủy thủ tàu ngầm Nga.

Họ sẽ thay thế bốn phi hành gia đã sống tại phòng thí nghiệm trên quỹ đạo kể từ tháng 2.

Đây là chuyến bay thứ 13 SpaceX đưa phi hành đoàn lên ISS cho NASA, không tính chuyến bay thử nghiệm năm 2020. Tên gọi Crew-13 được đặt theo sứ mệnh Apollo 13 vào năm 1970.

Con số 13 bất ngờ cũng xuất hiện trong nhiều chi tiết của sứ mệnh. Bà Watkins và các thành viên phi hành đoàn đến bệ phóng trên những chiếc Tesla màu đen mang biển số "Lucky 13" (tạm dịch: may mắn 13). Họ cũng mang theo một chú rồng vàng nhỏ tên Lucky, có hình cỏ bốn lá quanh cổ.

Một chi tiết đặc biệt khác là ông Joshua Kutryk sẽ trở thành người đàn ông thứ tư làm cha trong khi đang ở trên quỹ đạo Trái đất. Vợ ông, Heather, dự kiến sinh người con thứ ba vào cuối tháng 11, khi ông vẫn đang thực hiện nhiệm vụ kéo dài 6 tháng trên ISS.

Năm 2004, NASA từng thiết lập đường dây liên lạc giữa phi hành gia Mike Fincke trên ISS và phòng sinh của vợ ông khi bà sinh con gái.


**********

Chính phủ Pháp họp khẩn vì cuộc biểu tình của học sinh lan rộng

DƯƠNG KHANG

Có ít nhất 2 trường học bị phóng hỏa và một số nhân viên trường học bị tạt xăng khi biểu tình học sinh ở Pháp tiếp tục lan rộng.

Cảnh sát đứng cạnh lối vào Trường trung học Roger Verlomme bị phóng hỏa trong cuộc biểu tình của học sinh tại Paris ngày 2-10 - Ảnh: AFP

Hơn 400 trường học tại Pháp có thể sẽ phải tiếp tục đóng cửa trong hôm nay, 2-10, sau khi các cuộc biểu tình của học sinh leo thang thành bạo lực ở một số khu vực, Hãng AFP đưa tin.

"Theo những gì tôi nắm được, có hơn 400 trường học và các cơ sở giáo dục khác sẽ phải đóng cửa" - Bộ trưởng Giáo dục Pháp Edouard Geffray chia sẻ với Đài truyền hình France 2 vào khuya 1-10.

Trong ngày 1-10, Bộ Nội vụ Pháp ghi nhận 1.949 vụ bắt giữ và 305 cảnh sát bị thương.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ, 1.027 trong tổng số khoảng 3.700 trường trung học trên toàn nước Pháp bị ảnh hưởng bởi các hoạt động biểu tình, trong đó 222 trường bị phong tỏa. Tại vùng Paris, giới chức cho biết khoảng 50 trường trở thành nơi xảy ra bạo lực, đụng độ và phá hoại.

Giới chức địa phương cho biết học sinh đã phóng hỏa tại ít nhất 2 trường trung học trong ngày 1-10. Tại thành phố Marseille, nhân viên nhà trường, một hiệu trưởng và hiệu phó bị tạt xăng và một phóng viên bị tấn công khi ghi nhận hiện trường, theo tờ Le Monde.

Trước làn sóng biểu tình học sinh lan rộng, ngày 1-10, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã phải triệu tập cuộc họp khẩn, yêu cầu các bộ trưởng hủy kế hoạch công tác để tập trung xử lý tình hình.

Giới chức Pháp cho rằng một số người có hành vi bạo lực đã trà trộn vào các nhóm học sinh để thực hiện hành vi phá hoại.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết lực lượng chức năng đã mở điều tra nội bộ sau các cáo buộc cảnh sát có hành vi bạo lực đối với 3 học sinh.

Các cuộc biểu tình bắt đầu từ những bức xúc liên quan đến tình trạng thiếu giáo viên, lớp học đông, cơ sở vật chất xuống cấp, thời khóa biểu và điều kiện học tập, trong đó có tình trạng lớp học quá nóng trong đợt nắng nóng năm nay. Phong trào khởi phát tại khu vực Paris và sau đó lan sang nhiều địa phương khác.

Một công đoàn sinh viên cho biết sinh viên đại học cũng tham gia các hoạt động hôm 1-10, với khoảng 30 khuôn viên trường bị phong tỏa.

Trong khi đó, theo một nguồn tin thân cận với Thủ tướng Pháp, giới chức tình báo báo cáo rằng phong trào biểu tình có sự tham gia của các chính trị gia thuộc phe cực tả, trong đó có thành viên Đảng Nước Pháp bất khuất (LFI).

Phản hồi thông tin trên, nghị sĩ Louis Boyard thuộc Đảng LFI đã bác bỏ hoàn toàn cáo buộc này.


****

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 03 tháng 10 -2026

XXX


Trim-khiengPu
***********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(Reuters) – Kiev thông báo lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 trong cuộc chiến chống Nga. Trong thông điệp hôm qua 01/10/2026 tổng thống Volodymyr Zelensky rất hài lòng về thành quả đầu tiên và hào hứng tuyên bố : bước tiếp theo là sản xuất loại vũ khí này. Kiev tuy nhiên không nói rõ loại tên lửa đạn đạo chiến thuật này được sử dụng với mục đích gì và không tiết lộ địa điểm của các mục tiêu đã nhắm tới. FP-7 là tên lửa tầm ngắn, có thể nhắm trúng mục tiêu ở cách xa 200 km.

(AFP) - Drone Nga tối 01/10/2026 đã đánh trúng khuôn viên viện nghiên cứu tại Kiev, nơi có một lò phản ứng hạt nhân công suất nhỏ. Nhà chức trách Ukraina hôm nay 02/10/2026 trấn an, lò phản ứng và các hệ thống an toàn của lò không bị hư hại, đồng thời cho biết không phát hiện bất kỳ mức gia tăng phóng xạ nào. Về chiến dịch phản công giành lại lãnh thổ, quân đội Ukraina đã giành lại được 172 km² (1,6 lần diện tích Paris) tại vùng Donetsk, miền đông Ukraina, trong tháng 09/2026, nhờ một cuộc phản công đẩy chiến tuyến ra xa các thành phố trọng yếu Sloviansk và Kramatorsk, theo kết quả phân tích của AFP dựa trên các dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) của Mỹ.

(AFP) – Kiev và Bruxelles đạt đồng thuận về khoản tài trợ tương lai cho Ukraina. Trong thông cáo báo chí chung ngày 01/10/2026, Liên Hiệp Châu Âu và Ukraina cho biết đã xác định được các phương thức để đáp ứng nhu cầu ngân sách và quốc phòng bổ sung của Ukraina cho năm 2026. Liên Hiệp Châu Âu đã cấp cho Kiev khoản vay 90 tỷ euro, giúp tài trợ cho cuộc chiến chống Nga trong năm 2026 và 2027. Bất chấp khoản hỗ trợ này, Ukraina ước tính thâm hụt ngân sách năm nay là 20 tỷ euro.

(AFP) -  Căng thẳng ngoại giao gia tăng trong bang giao giữa Hàn Quốc và Ukraina. Hôm 02/10/2026 tổng tống Lee Jae Myung cảnh báo Seoul sẽ « có những biện pháp » đáp trả nếu Kiev từ chối chính thức xin lỗi về vụ « đơn phương » tiết lộ hai quân nhân Bắc Triều Tiên bị bắt tại Kursk, Nga và đã được đưa sang Hàn Quốc. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tiết lộ tin này khi phát biểu trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York tuần trước trong khi Seoul muốn giữ kín. Hàn Quốc là một nguồn viện trợ tài chính quan trọng của Kiev từ đầu chiến tranh.

Quảng cáo

(AFP) – G20 không đạt đồng thuận về giải pháp đối phó với « dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp » của Trung Quốc. Sau 2 ngày họp các bộ trưởng Thương Mại G20 tại Milwaukee, Hoa Kỳ, đại diện Thương Mại Mỹ Jamieson Greer hôm 01/10/2026 thừa nhận các bên không đạt đồng thuận và từ chối trả lời khi được hỏi về phản ứng của trưởng đoàn Trung Quốc. Trên cương vị chủ nhà, Mỹ một lần nữa đã mời Nga tham dự cuộc họp và sự hiện diện của bộ trưởng bộ Phát Triển Kinh Tế Nga Maxime Rechetnikov tại Milwaukee càng khiến không khí cuộc họp thêm ngột ngạt.

(Time Magazine) - Tổng thống Trump sẽ « không cho phép » tình báo Mỹ « phá hủy » Phòng Bầu Dục của Nhà Trắng. Văn phòng ở phía Tây của phủ tổng thống Hoa Kỳ phải được công nhận là « di tích lịch sử ». Tuần báo Mỹ hôm 02/10/2026 cho biết Phòng Bầu Dục là nơi ông yêu thích nhất trong khuôn viên Nhà Trắng và trong một cuộc trả lời dành cho tờ báo này nguyên thủ Hoa Kỳ tiết lộ tình báo Mỹ từng đề nghị « đập đi xây lại » một Phòng Bầu Dục khác, phiên bản mới.

(AFP) – Raytheon (RTX) ký hợp đồng cung cấp tên lửa bắn chặn cho quân đội Mỹ trị giá 24 tỷ đô la. Trong thông cáo ngày 01/10/2026, tập đoàn vũ khí RTX, mà doanh nghiệp Raytheon là một chi nhánh, cho biết hợp đồng có thời hạn ban đầu là 5 năm, và có thể được triển hạn thêm hai năm, sẽ bảo đảm nguồn cung liên tục cho US Navy loại tên lửa SM-6 có khả năng tiến hành cả trong tấn công lẫn phòng thủ. Hợp đồng vũ khí này được thực hiện trong bối cảnh kho dự trữ đạn dược của Mỹ đang cạn dần do chiến tranh với Iran.

(AFP) - Pandora đặt nhà máy sản xuất trang sức lớn tại Việt Nam, nhà máy đầu tiên của tập đoàn Đan Mạch bên ngoài Thái Lan. Pandora, hãng trang sức lớn nhất thế giới, hôm nay 02/10/2026 khánh thành một cơ sở sản xuất quy mô lớn tại TP.Hồ Chí Minh. Nhà máy có tổng vốn đầu tư 150 triệu đô la và dự kiến tạo 7.000 việc làm tại địa phương. Theo Pandora, nhà máy có khả năng sản xuất tới 60 triệu sản phẩm mỗi năm, qua đó nâng 50% công suất sản xuất của tập đoàn. Tổng giám đốc Berta de Pablos-Barbier giải thích : Việc đặt cơ sở tại Việt Nam nhằm giúp Pandora « giảm phụ thuộc vào một địa điểm sản xuất duy nhất ».

(AFP) – G20 không đạt đồng thuận về giải pháp đối phó với « dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp » của Trung Quốc. Sau 2 ngày họp các bộ trưởng Thương Mại G20 tại Milwaukee, Hoa Kỳ, đại diện Thương Mại Mỹ Jamieson Greer hôm 01/10/2026 thừa nhận các bên không đạt đồng thuận và từ chối trả lời khi được hỏi về phản ứng của trưởng đoàn Trung Quốc. Trên cương vị chủ nhà, Mỹ một lần nữa đã mời Nga tham dự cuộc họp và sự hiện diện của bộ trưởng bộ Phát Triển Kinh Tế Nga Maxime Rechetnikov tại Milwaukee càng khiến không khí cuộc họp thêm ngột ngạt.

(AFP) - Tập đoàn Mỹ Starbucks bị chỉ trích vì mở 2 quán cà phê đầu tiên tại Tân Cương, nơi Trung Quốc bị cáo buộc đàn áp người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Cáo buộc của một ủy ban của Quốc hội Mỹ và một tổ chức người Duy Ngô Nhĩ được đưa ra sau khi tập đoàn đa quốc gia của Mỹ hôm 29/09/2026 đã khai trương hai cơ sở tại Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương, miền tây bắc Trung Quốc. Ủy ban Hạ Viện Mỹ đã lên án « một quyết định gây chấn động và không thể biện minh về mặt đạo đức » của một doanh nghiệp luôn đề cao trách nhiệm xã hội. Hội nghị Thê giới Người Duy Ngô Nhĩ Thế giới, cáo buộc Starbucks « một lần nữa nhắm mắt làm ngơ trước tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ».

(AFP) – Bốn phi hành gia đến trạm không gian quốc tế. Sau gần 8 giờ bay, phi hành đoàn của sứ mệnh Crew-13 đã cập trạm không gian quốc tế ISS lúc nửa đêm ngày 01/10/2026. Theo NASA, đây cũng là chuyến du hành có thời gian bay nhanh nhất chưa từng có bằng phi thuyền Mỹ. Hai phi hành gia Mỹ là Jessica Watkins và Luke Delaney, một người Canada Joshua Kutryk, và một người Nga là Serguei Teteriatnikov đến thay nhóm phi hành gia gồm hai người Mỹ, một Nga và một người Pháp là Sophie Adenot, dự kiến khởi hành về Trái Đất vào thứ Hai 05/10, nếu điều kiện thời tiết cho phép.


********

Trump nói về thông tin Thủ tướng Israel phớt lờ cảnh báo trước ngày 7/10

Việt Dũng

Ông Trump cho rằng những thông tin nói Thủ tướng Israel phớt lờ cảnh báo từ Ai Cập và UAE trước vụ tấn công 7/10/2023 của Hamas không đồng nghĩa với sự thất thế về chính trị.

Đài RT ngày 2/10 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã bình luận về những cáo buộc liên quan đến việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phớt lờ cảnh báo vụ tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas.

"Cáo buộc này không đồng nghĩa với việc Bibi (biệt danh của ông Netanyahu) sẽ thất thế về mặt chính trị. Người ta đã nhiều lần cho rằng Bibi đã hết thời, cũng giống như họ đã nhiều lần cho rằng tôi đã hết thời. Nhưng tôi sẽ không đánh giá thấp Bibi", ông Trump nói với tạp chí Time.

Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu của ông là giúp chính quyền Tel Aviv bảo vệ Israel, đồng thời cho rằng nếu ông Netanyahu biết một cuộc tấn công sắp xảy ra thì "ông ấy đã làm điều gì đó để ngăn chặn".

23israel sidelined 01 plbt superJumbo.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: NYT

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Nentayahu đang chuẩn bị đối mặt với một cuộc bầu cử khó khăn vào cuối tháng 10. Vào đầu tháng 9, truyền thông Trung Đông tiết lộ rằng phía UAE và Ai Cập đã cảnh báo ông Netanyahu rằng Hamas đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn vào tháng 10/2023. Tuy vậy, ông Nentayahu bị cho là đã "xem nhẹ" cảnh báo này và không chuyển thông tin cho các quan chức an ninh cấp cao của Iran.

Ngược lại, Văn phòng Thủ tướng Israel đã phủ nhận cáo buộc nói trên. Thủ tướng Nentayahu thậm chí còn chỉ trích giới chức an ninh Israel vì đã không đánh thức ông vào sáng 7/10/2023, thời điểm lực lượng Hamas bất ngờ tấn công miền nam Israel.

"Có vô số dấu hiệu cho thấy Hamas sắp tấn công và những dấu hiệu này đã được Tham mưu trưởng IDF khi đó là Herzi Halevi, Giám đốc Shin Bet khi đó là Ronen Bar và người đứng đầu tình báo IDF khi đó là Aharon Haliva nhận ra. Theo lẽ tự nhiên là họ phải đánh thức tôi. Nhưng tại sao họ không làm vậy? Bởi vì họ biết rằng với tư cách là thủ tướng, tôi sẽ ngay lập tức ra lệnh đặt toàn bộ quân đội trong tình trạng báo động và cảnh báo các cộng đồng gần biên giới Gaza", ông Netanyahu nói hồi tháng 9.

Theo số liệu của Israel, cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023 khiến khoảng 1.200 người tại Israel thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin. Đây cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc xung đột ở Dải Gaza.


********

Hàn Quốc cảnh báo Ukraine vì không chịu xin lỗi vụ binh lính Triều Tiên

Việt Dũng

Tổng thống Lee Jae Myung cảnh báo Hàn Quốc sẽ có "biện pháp bổ sung" nếu Ukraine vẫn từ chối xin lỗi công khai về việc tiết lộ thông tin của 2 binh lính Triều Tiên.

Theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 2/10 đã tiếp tục chỉ trích Ukraine vi phạm thỏa thuận song phương về việc giữ bí mật vụ chuyển giao 2 binh lính Triều Tiên, đồng thời cảnh báo sẽ có "biện pháp bổ sung" nếu Kiev không xin lỗi công khai.

"Nếu Ukraine tiếp tục phủ nhận sự việc và từ chối đưa ra lời xin lỗi chính thức, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bổ sung. Cách hành xử của Kiev khiến tôi giống như một kẻ nói dối", ông Lee viết trên mạng xã hội X.

Tổng thống Lee khẳng định Ukraine đã đơn phương công khai việc chuyển giao binh lính Triều Tiên, mặc dù trước đó chính Kiev là bên yêu cầu Seoul giữ bí mật.

12893157 koreadaily.jpg
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Korea JoongAng Daily

"Khi chúng tôi yêu cầu thừa nhận thỏa thuận bảo mật và xin lỗi, phía Kiev lại đề cập đến khả năng xảy ra một cuộc xung đột quân sự liên Triều. Đây là vấn đề liên quan đến phẩm giá của đất nước và người dân Hàn Quốc. Chúng không thể bị ngó lơ", ông Lee cho biết.

Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 1/10 mô tả vụ việc là một "hiểu lầm ngoại giao", khẳng định Kiev đang nỗ lực giải quyết bất đồng với Seoul. "Hàn Quốc vẫn là một đối tác quan trọng với Ukraine, chúng tôi hy vọng tình hình sẽ sớm ổn thỏa", ông Sybiha nói.

Vào ngày 23/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiết lộ tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc chuyển giao 2 lính Triều Tiên bị bắt giữ ở vùng biên giới Kursk của Nga cho Hàn Quốc. Động thái này đã khiến Tổng thống Lee Jae Myung không hài lòng, đồng thời chỉ trích Kiev vì vi phạm thỏa thuận bảo mật giữa hai nước.

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, việc Ukraine phủ nhận thỏa thuận giữ bí mật về việc bàn giao binh lính Triều Tiên đã làm tổn hại nghiêm trọng niềm tin giữa hai chính phủ, đồng thời tạo ra ảnh hưởng tiêu cực với quan hệ song phương.


*********

Crew-13 đến ISS nhanh kỷ lục, bất ngờ với 'Lucky 13' và chú rồng vàng đeo cỏ 4 lá

THANH HIỆP

Bốn phi hành gia Crew-13 đến trạm ISS sau khoảng 8 giờ, lập kỷ lục chuyến bay nhanh nhất từ Mỹ đưa con người lên trạm. Đáng chú ý, con số 13 cùng những biểu tượng may mắn xuất hiện xuyên suốt sứ mệnh.

 - Ảnh 1.

Hình ảnh từ video của NASA cho thấy tàu vũ trụ SpaceX chở 4 phi hành gia kết nối với Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) ngày 1-10 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AP ngày 2-10, 4 phi hành gia đã đến Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) hôm 1-10 sau chuyến bay kéo dài khoảng 8 giờ, lập kỷ lục chuyến bay nhanh nhất từ Mỹ đưa người lên trạm.

Chuyến bay chở phi hành gia đến trạm ISS nhanh nhất

SpaceX đã phóng tàu Dragon chở chỉ huy Jessica Watkins cùng ba thành viên phi hành đoàn NASA từ Cape Canaveral, bang Florida, sau 3 tuần trì hoãn để sửa hệ thống nhiên liệu bị rò rỉ của tàu.

Mây dày từng đe dọa khiến chuyến phóng phải trì hoãn trong buổi sáng. Tuy nhiên, thời tiết cuối cùng đã quang hơn, cho phép tên lửa cất cánh an toàn.

Chuyến bay kéo dài khoảng 8 giờ và được ghi nhận là chuyến bay nhanh nhất từ trước đến nay của SpaceX và các tổ chức Mỹ, trong đó có NASA để đưa phi hành gia đến trạm ISS.

Chuyến bay đến đích nhanh hơn nhờ trạm ISS ở vị trí thuận lợi trên quỹ đạo vào thời điểm tàu được phóng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển.

Chỉ huy Watkins cũng trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên chỉ huy một phi hành đoàn bay vào quỹ đạo. Bà là nhà địa chất từng làm việc với robot thám hiểm Curiosity của NASA trên sao Hỏa và từng đến ISS vào năm 2022.

"Cảm ơn vì một chuyến đi tuyệt vời", bà Watkins nói qua sóng liên lạc sau khi tàu rời bệ phóng.

Con số 13 và cỏ 4 lá may mắn

 - Ảnh 3.

Từ trái qua: các phi hành gia Joshua Kutryk (Canada), Luke Delaney, chỉ huy Jessica Watkins và phi hành gia Nga Sergey Teteryatnikov tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, bang Florida, Mỹ ngày 1-10 - Ảnh: AP

Ba thành viên còn lại đều lần đầu bay vào vũ trụ, gồm ông Luke Delaney, cựu lính thủy đánh bộ Mỹ; ông Joshua Kutryk, đại tá Không quân Hoàng gia Canada và ông Sergey Teteryatnikov, cựu thủy thủ tàu ngầm Nga.

Họ sẽ thay thế bốn phi hành gia đã sống tại phòng thí nghiệm trên quỹ đạo kể từ tháng 2.

Đây là chuyến bay thứ 13 SpaceX đưa phi hành đoàn lên ISS cho NASA, không tính chuyến bay thử nghiệm năm 2020. Tên gọi Crew-13 được đặt theo sứ mệnh Apollo 13 vào năm 1970.

Con số 13 bất ngờ cũng xuất hiện trong nhiều chi tiết của sứ mệnh. Bà Watkins và các thành viên phi hành đoàn đến bệ phóng trên những chiếc Tesla màu đen mang biển số "Lucky 13" (tạm dịch: may mắn 13). Họ cũng mang theo một chú rồng vàng nhỏ tên Lucky, có hình cỏ bốn lá quanh cổ.

Một chi tiết đặc biệt khác là ông Joshua Kutryk sẽ trở thành người đàn ông thứ tư làm cha trong khi đang ở trên quỹ đạo Trái đất. Vợ ông, Heather, dự kiến sinh người con thứ ba vào cuối tháng 11, khi ông vẫn đang thực hiện nhiệm vụ kéo dài 6 tháng trên ISS.

Năm 2004, NASA từng thiết lập đường dây liên lạc giữa phi hành gia Mike Fincke trên ISS và phòng sinh của vợ ông khi bà sinh con gái.


**********

Chính phủ Pháp họp khẩn vì cuộc biểu tình của học sinh lan rộng

DƯƠNG KHANG

Có ít nhất 2 trường học bị phóng hỏa và một số nhân viên trường học bị tạt xăng khi biểu tình học sinh ở Pháp tiếp tục lan rộng.

Cảnh sát đứng cạnh lối vào Trường trung học Roger Verlomme bị phóng hỏa trong cuộc biểu tình của học sinh tại Paris ngày 2-10 - Ảnh: AFP

Hơn 400 trường học tại Pháp có thể sẽ phải tiếp tục đóng cửa trong hôm nay, 2-10, sau khi các cuộc biểu tình của học sinh leo thang thành bạo lực ở một số khu vực, Hãng AFP đưa tin.

"Theo những gì tôi nắm được, có hơn 400 trường học và các cơ sở giáo dục khác sẽ phải đóng cửa" - Bộ trưởng Giáo dục Pháp Edouard Geffray chia sẻ với Đài truyền hình France 2 vào khuya 1-10.

Trong ngày 1-10, Bộ Nội vụ Pháp ghi nhận 1.949 vụ bắt giữ và 305 cảnh sát bị thương.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ, 1.027 trong tổng số khoảng 3.700 trường trung học trên toàn nước Pháp bị ảnh hưởng bởi các hoạt động biểu tình, trong đó 222 trường bị phong tỏa. Tại vùng Paris, giới chức cho biết khoảng 50 trường trở thành nơi xảy ra bạo lực, đụng độ và phá hoại.

Giới chức địa phương cho biết học sinh đã phóng hỏa tại ít nhất 2 trường trung học trong ngày 1-10. Tại thành phố Marseille, nhân viên nhà trường, một hiệu trưởng và hiệu phó bị tạt xăng và một phóng viên bị tấn công khi ghi nhận hiện trường, theo tờ Le Monde.

Trước làn sóng biểu tình học sinh lan rộng, ngày 1-10, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã phải triệu tập cuộc họp khẩn, yêu cầu các bộ trưởng hủy kế hoạch công tác để tập trung xử lý tình hình.

Giới chức Pháp cho rằng một số người có hành vi bạo lực đã trà trộn vào các nhóm học sinh để thực hiện hành vi phá hoại.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết lực lượng chức năng đã mở điều tra nội bộ sau các cáo buộc cảnh sát có hành vi bạo lực đối với 3 học sinh.

Các cuộc biểu tình bắt đầu từ những bức xúc liên quan đến tình trạng thiếu giáo viên, lớp học đông, cơ sở vật chất xuống cấp, thời khóa biểu và điều kiện học tập, trong đó có tình trạng lớp học quá nóng trong đợt nắng nóng năm nay. Phong trào khởi phát tại khu vực Paris và sau đó lan sang nhiều địa phương khác.

Một công đoàn sinh viên cho biết sinh viên đại học cũng tham gia các hoạt động hôm 1-10, với khoảng 30 khuôn viên trường bị phong tỏa.

Trong khi đó, theo một nguồn tin thân cận với Thủ tướng Pháp, giới chức tình báo báo cáo rằng phong trào biểu tình có sự tham gia của các chính trị gia thuộc phe cực tả, trong đó có thành viên Đảng Nước Pháp bất khuất (LFI).

Phản hồi thông tin trên, nghị sĩ Louis Boyard thuộc Đảng LFI đã bác bỏ hoàn toàn cáo buộc này.


****

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm