Ông Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục hôm 30-9 - Ảnh: REUTERS
Hamas tuyên bố sẵn sàng đàm phán theo kế hoạch Gaza của ông Trump
Theo Đài CNN ngày 4-10, Hamas tuyên bố sẵn sàng "ngay lập tức" tham gia đàm phán về việc thả toàn bộ con tin theo kế hoạch hòa bình Gaza do Tổng thống Trump đề xuất, đánh dấu tín hiệu đột phá sau nhiều tháng bế tắc.
Trong phản hồi gửi cho Mỹ qua các bên trung gian, Hamas khẳng định sẵn sàng đàm phán chi tiết về trao đổi con tin và chuyển giao quyền quản lý Dải Gaza cho một chính quyền Palestine độc lập dựa trên đồng thuận dân tộc, với sự hậu thuẫn của thế giới Ả Rập và Hồi giáo.
Tuy nhiên nhóm này không đề cập tới yêu cầu giải giáp - phần then chốt trong kế hoạch của Mỹ. Một quan chức cấp cao Hamas nói với Đài Al Jazeera rằng phong trào sẽ không giải giáp trước khi Israel chấm dứt chiếm đóng.
Kế hoạch của ông Trump yêu cầu Hamas thả 48 con tin trong vòng 72 giờ và từ bỏ quyền cai trị Gaza, đổi lại Israel sẽ phóng thích hàng ngàn tù nhân Palestine. Các nước trung gian như Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đang gây sức ép để Hamas chấp thuận, song quá trình đàm phán vẫn còn nhiều trở ngại.
Ông Trump yêu cầu Israel ngừng ném bom Gaza ngay lập tức
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3-10 cho biết ông tin Hamas "đã sẵn sàng cho một nền hòa bình lâu dài", kêu gọi Israel ngừng ngay các cuộc không kích Gaza, sau khi nhóm vũ trang Palestine tuyên bố chấp thuận kế hoạch ngừng bắn do ông đề xuất.
"Hamas vừa ra tuyên bố cho thấy họ đã sẵn sàng cho hòa bình. Israel phải ngay lập tức dừng ném bom Gaza để việc trao trả con tin có thể diễn ra an toàn và nhanh chóng", ông Trump viết trên Truth Social, đồng thời cho biết các cuộc thảo luận về chi tiết đang được tiến hành.
Tuyên bố của Hamas được đưa ra vài giờ sau khi ông Trump đặt hạn chót đến cuối ngày 5-10 để nhóm này phản hồi kế hoạch hòa bình 20 điểm được công bố đầu tuần tại Nhà Trắng.
Người dân Gaza di cư từ phía bắc xuống phía nam theo lệnh sơ tán của lực lượng Israel ngày 3-10 - Ảnh: REUTERS
Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa sang tuần sau
Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục đóng cửa đến tuần sau, sau khi Thượng viện ngày 3-10 lần thứ tư bác đề xuất ngân sách tạm thời của phe Cộng hòa do Tổng thống Trump hậu thuẫn, với tỉ lệ 54-44, thấp hơn mức 60 phiếu cần thiết.
Trong bối cảnh bế tắc chưa có lối thoát, ông Trump dọa sa thải vĩnh viễn hàng nghìn nhân viên chính phủ đang bị cho nghỉ việc tạm thời nhằm gia tăng sức ép lên Đảng Dân chủ. Chính quyền cũng bị cáo buộc sử dụng ngôn từ mang tính đảng phái khi các thông báo tự động và nội dung trên trang web một số cơ quan được chỉnh sửa để đổ lỗi cho phe Dân chủ.
Nhà Trắng và lãnh đạo Thượng viện không có kế hoạch làm việc cuối tuần, khiến khả năng sớm mở cửa trở lại ngày càng xa vời, theo Hãng tin AFP.
Mỹ không kích tàu buôn ma túy ngoài khơi Venezuela, 4 người chết
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 3-10 cho biết lực lượng Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào một tàu bị nghi buôn lậu ma túy ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Venezuela, khiến bốn người thiệt mạng.
Kể từ giữa tháng 9, đã có bốn vụ tấn công mà Mỹ nhằm vào các tàu chở ma túy ở biển Caribê, nâng tổng số người chết lên ít nhất 21.
Ông Hegseth mô tả những người trên tàu là "khủng bố ma túy" và khẳng định các chiến dịch tương tự sẽ tiếp tục đến khi "các cuộc tấn công nhằm vào người dân Mỹ chấm dứt".
Tổng thống Trump cũng tuyên bố con tàu chở đủ ma túy để "giết 25.000-50.000 người", nhưng không đưa ra bằng chứng nào.
Tổng thống Colombia Gustavo Petro chỉ trích gay gắt cuộc tấn công này, nói rằng những người trên tàu là "thanh niên nghèo vùng Caribê" chứ không phải ông trùm ma túy.
Ông nhấn mạnh việc không kích các tàu mà lẽ ra có thể bị chặn bắt trên biển là "vi phạm nguyên tắc pháp lý quốc tế về tính tương xứng", biến nó trở thành "hành vi giết người".Video do Lầu Năm Góc công bố cho thấy con tàu bốc cháy dữ dội sau khi bị nhắm trúng - Video: X/@FoxNews
Đan Mạch tố Nga khiêu khích nguy hiểm ở vùng biển Baltic
Cơ quan tình báo quốc phòng Đan Mạch ngày 3-10 cho biết các tàu chiến Nga nhiều lần có hành vi khiêu khích tại các eo biển của nước này, bao gồm việc di chuyển theo hướng va chạm, chĩa vũ khí và sử dụng radar theo dõi nhằm vào tàu và trực thăng Đan Mạch.
Giám đốc cơ quan Thomas Ahrenkiel cho biết Nga cũng triển khai thiết bị sonar và gây nhiễu tín hiệu GPS, ví đây là một phần của "chiến tranh hỗn hợp" nhằm gây sức ép với Đan Mạch và phương Tây.
Một tàu chiến Nga đã neo trong vùng biển Đan Mạch hơn một tuần nay, làm dấy lên nghi ngờ Matxcơva có thể can thiệp nếu Copenhagen ngăn chặn "hạm đội bóng đêm" vận chuyển dầu lách lệnh trừng phạt.
Nhà Trắng gọi các hành động khiêu khích của Nga là "vấn đề nghiêm trọng" và khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với các đồng minh NATO.
Mỹ cân nhắc phát hành đồng xu 1 USD in hình ông Trump
Bản thiết kế ban đầu của đồng xu - Ảnh: BỘ TÀI CHÍNH MỸ
Bộ Tài chính Mỹ ngày 3-10 cho biết đang xem xét phát hành đồng xu 1 USD mang hình Tổng thống Donald Trump để kỷ niệm 250 năm độc lập vào năm 2026.
Bản thiết kế đầu tiên cho thấy ông Trump giơ nắm đấm cùng dòng chữ cổ vũ chiến đấu "fight, fight, fight" - câu nói ông phát biểu sau khi thoát khỏi vụ ám sát năm ngoái. Mặt còn lại khắc chân dung ông Trump nhìn nghiêng, phía trên là từ "liberty" (tự do) và bên dưới là mốc thời gian 1776-2026.
Người phát ngôn Bộ Tài chính cho biết thiết kế cuối cùng vẫn chưa được lựa chọn, song bản phác thảo thể hiện "tinh thần bền bỉ của nước Mỹ". Trong khi đó, Nhà Trắng nhận định Tổng thống Trump "chắc chắn sẽ thích" thiết kế này.
Philippines khổ vì Matmo
Người phụ nữ đi bộ bên trong ngôi nhà ngập nước sau trận mưa lớn do bão nhiệt đới Matmo gây ra, tại Santa Lucia, tỉnh Bulacan (Philippines) ngày 3-10 - Ảnh: REUTERS