(AFP) – Hồng Kông sẽ xóa bỏ các nhà ở « hộp giày ».
Một luật mới, được công bố hôm qua, 03/10/2025, sẽ thiết lập hệ thống
đăng ký nhà ở kể từ ngày 01/03/2026 và sẽ cấm những căn hộ có diện tích
dưới 8 mét vuông. Mỗi căn hộ sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và
vệ sinh, bao gồm ít nhất một cửa sổ có thể mở được, bồn rửa và nhà vệ
sinh riêng trong không gian kín. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra
lệnh cho chính quyền đặc khu Hồng Kông, có 7,5 triệu dân, một trong
những thành phố đắt đỏ nhất thế giới, giải quyết các vấn đề nhà ở do bất
bình đẳng xã hội nghiêm trọng kéo dài hàng thập kỷ, tình trạng thiếu
hụt căn hộ nghiêm trọng và giá thuê nhà đắt đỏ. Hơn 220.000 hộ gia đình
đang sống trong những căn hộ rất nhỏ, được ví như những « hộp giày »,
đôi khi chỉ rộng 4,5 mét vuông hoặc nhỏ hơn, trong những tòa nhà cũ kỹ
không có thang máy.
(AFP) – Ngoại trưởng Taliban lần đầu tiên thăm Ấn Độ.
Bộ Ngoại Giao của chính phủ Taliban ở Afghanistan hôm nay, 04/10/2025,
thông báo ngoại trưởng Amir Khan Muttaqi sẽ đến New Delhi trong tháng
10. Đây sẽ là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của một quan chức cấp cao trong
chính phủ Taliban. Chính quyền này đang hy vọng là sau khi Nga công
nhận, các quốc gia khác cũng sẽ làm theo. Vị ngoại trưởng này, giống như
một số quan chức cấp cao của Taliban, đang bị các lệnh trừng phạt của
Liên Hiệp Quốc, bao gồm lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản. Bộ Ngoại
giao Ấn Độ hôm qua giải thích, với việc Liên Hiệp Quốc tạm thời dỡ bỏ
các lệnh trừng phạt trên, ngoại trưởng Taliban sẽ có thể đến Ấn Độ từ « ngày 9 đến ngày 16 tháng 10 ».
(Reuters) – Drone Nga nhắm trúng một chuyến xe lửa vùng Soumy, bắc Ukraina, khoảng 30 hành khách bị thương.
Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm nay 04/10/2025 lại tố cáo Nga cố tình
nhắm vào thường dân vô tội. Một tuyến tàu ở khu vực nhà ga Chostka,
vùng Soumy là mục tiêu tấn công. Nhiều toa tàu bị cháy rụi. Đây là một
chuyến tàu nối liền thành phố Chostka với thủ đô Kiev.
(AFP) – Bầu cử cấp địa phương tại Gruzia, phe đối lập chống Nga trước nguy cơ lại bị đàn áp mạnh tay.
Cử tri Gruzia được kêu gọi bầu lại các lãnh đạo cấp địa phương vào hôm
nay, 04/10/2025. Phe đối lập huy động người dân xuống đường. Thủ tướng
Irakli Kobakhidzé có lập trường thân Nga dọa « thẳng tay trừng phạt
» các thành phần gây rối và sẽ nhắm vào những tổ chức đòi tiến hành một
cuộc cách mạng chia rẽ đất nước. Đối với đảng cầm quyền Giấc Mơ Gruzia
trong tay nhà tỷ phú thân Nga Bidzina Ivanishvili, cuộc bầu cử hôm nay
là một cuộc trắc nghiệm từ khi lên cầm quyền hồi tháng 10/2024. Nhiều
đảng đối lập trong đó có Phong Trào Quốc Gia Thống Nhất của cựu tổng
thống Mikhaïl Saakachvili tẩy chay bầu cử và huy động quần chúng xuống
đường.
(AFP) – Hoa Kỳ : « Shutdown » tiếp diễn trong tuần tới.
Tình trạng tê liệt về tài chính tại Hoa Kỳ sẽ tiếp diễn ít nhất cho đến
tuần tới sau khi Thượng Viện vẫn không thông qua được đề xuất ngân sách
thứ tư do đảng Cộng Hòa của tổng thống Donald Trump đệ trình hôm qua,
03/10/2025. Do bế tắc trong Quốc Hội, nên các cơ quan hành chính liên
bang phải đóng cửa, hàng trăm nghìn công chức, được coi là « không thiết yếu », đã bị cho nghỉ việc tạm thời kể từ thứ Tư 01/10.
(AFP) – Sắc lệnh của tổng thống Trump đòi lệ phí 100.000 đô la để cấp giấy thị thực vào Mỹ bị kiện.
Trước lo ngại không thể tuyển dụng nhân viên có tay nghề cao vì quy
định mới của chính phủ ngày 03/10/2025, đại diện của ngành y tế, giáo
dục và giới công đoàn… đệ đơn kiện lên một tòa án tại San Francisco.
Trong số các thành phần đứng nguyên đơn, có hiệp hội tuyển dụng y tế
Global Nurse Force, có công đoàn của các ngành hàng không không gian,
công nghiệp xe hơi và nhiều tổ chức tuyển dụng các giáo sư người nước
ngoài. Sắc lệnh tổng thống Trump ban hành hôm 19/09/2025 đòi các hãng Mỹ
đóng 100.000 đô la lệ phí để tuyển dụng nhân viên ngoại quốc theo diện
visa H-1B.
(AFP) – Cuba : Một nhà đối lập chấp nhận sống lưu vong.
Nhà đối lập kỳ cựu của Cuba, José Daniel Ferrer, bị giam giữ ở miền
Đông Cuba, hôm qua, 03/10/2025, tuyên bố ông đã đồng ý sống lưu vong do
áp lực từ chính quyền. Trong bức thư đề ngày 10/09, José Daniel Ferrer
cho biết : « Trong bốn tháng mười chín ngày qua, sự tàn ác của chế độ độc tài đối với tôi đã vượt quá mọi giới hạn ». Ông tố cáo « những vụ đánh đập, tra tấn, sỉ nhục, đe dọa và điều kiện sống khắc nghiệt ». José Daniel Ferrer, 55 tuổi, là một người ủng hộ lâu năm cho cuộc đấu tranh ôn hòa, thay đổi dân chủ tại nước Cuba cộng sản.
(AFP) – Đĩa hát mới của Taylor Swift thành công rực rỡ.
Vừa được công bố hôm qua 03/10/2025, The Life of a Showgirl đã phá kỷ
lục streaming. Trên các nền tảng của Spotify và Apple Music đây là ca
khúc được ưa chuộng nhất trong ngày từ đầu năm 2025 tới nay. Giới hâm mộ
điên cuồng với chuyện tình của ca sĩ tóc vàng Taylor Swift và vị hôn
phu, ngôi sao trong làng bóng đá Mỹ Travis Kelce. Nhưng giới phê bình
lại không mấy hào hứng. Báo Anh The Guardian cho rằng đĩa hát này « thiếu nhịp nhàng » và chứa ẩn nhiều « hiềm khích ». Còn theo tạp Chí Mỹ Variety, Taylor Swift đã cống hiến những ca khúc « cảm động » nhưng có phần « cường điệu », « vớ vẫn ».
***********
Hậu trường ông Trump lập kế hoạch 20 điểm về chiến sự Gaza
8–11 minutes
Sau
nhiều tuần trao đổi với các đối tác, chính quyền Tổng thống Trump đã
tập hợp những đề xuất nhận được để lập kế hoạch chấm dứt chiến sự Gaza.
Nhà
Trắng ngày 29/9 công bố kế hoạch 20 điểm có thể giúp chấm dứt cuộc xung
đột đã kéo dài gần hai năm ở Gaza, giải cứu các con tin trong tay
Hamas, đồng thời định hình tương lai của vùng lãnh thổ của người
Palestine. Tổng thống Donald Trump nói kế hoạch nhận được sự đồng tình
từ nhiều quốc gia.
Theo truyền thông Mỹ, Nhà Trắng xây dựng kế
hoạch 20 điểm với tư vấn từ cựu thủ tướng Anh Tony Blair. Jared Kushner,
con rể Tổng thống Trump, cố vấn về Trung Đông trong nhiệm kỳ đầu của
ông, cũng góp sức. Cùng với đó, đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve
Witkoff đã dẫn đầu nỗ lực ngoại giao với các nước Arab để trao đổi ý
tưởng, nhằm đảm bảo kế hoạch khả thi nhất có thể.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 29/9. Ảnh: AFP
Nỗ
lực bắt đầu khoảng một tháng trước, khi ông Witkoff hé lộ chính quyền
Mỹ đang chuẩn bị một "kế hoạch toàn diện" nhằm chấm dứt chiến sự Israel -
Hamas. Ông Witkoff cho biết Tổng thống Trump chuẩn bị chủ trì "một cuộc
họp quy mô lớn" về kế hoạch này tại Nhà Trắng.
Cuộc họp này kết
thúc mà không có dấu hiệu nào cho thấy sự kiện có thể làm thay đổi cục
diện. Cựu thủ tướng Blair và Kushner đều có tên trong danh sách khách
mời. Đại diện Israel tham gia là Bộ trưởng Các vấn đề chiến lược Ron
Dermer.
Ông Blair khi đó đã vạch ra tầm nhìn riêng về Gaza thời
hậu chiến từ hơn một năm trước, nhưng ý tưởng không được chú ý nhiều
dưới thời chính quyền Joe Biden. Thông tin rò rỉ cho thấy ông Blair đề
xuất Gaza sẽ được quản lý bởi một cơ chế ủy trị quốc tế. Đề xuất này
khiến các quan chức châu Âu và Arab lo ngại rằng người Palestine có thể
bị gạt ra rìa.
Ông Blair đã tham vấn Kushner. Con rể ông Trump
không giữ vị trí nào trong chính quyền hiện tại, nhưng có quan hệ làm ăn
thân thiết với giới lãnh đạo Vùng Vịnh.
Thủ tướng Israel Benjamin
Netanyahu khi đó không thể hiện dấu hiệu nào cho thấy ông mong muốn một
kế hoạch hòa bình hay phải chịu sức ép từ Mỹ. Ông vẫn kiên định với
tuyên bố sẽ "đánh bại hoàn toàn" Hamas, đồng thời phát động chiến dịch
vào Gaza City, nhằm tiếp quản thành phố lớn nhất Dải Gaza, bất chấp làn
sóng phản đối quốc tế trước tình hình nhân đạo nghiêm trọng.
Ở hậu trường, các nhà ngoại giao bắt đầu bàn luận về "kế hoạch Kushner - Blair".
Các
quốc gia Arab đã đưa ra những đề xuất của riêng họ, sau khi bị bất ngờ
trước tuyên bố hồi tháng 2 của ông Trump rằng nên di tản người Palestine
khỏi Gaza và phát triển dải đất thành "Riviera của Trung Đông". Tuy
nhiên, khối Arab không đề cập đến vấn đề gai góc là giải giáp Hamas, do
đó không có cơ hội được chính phủ cực hữu của ông Netanyahu chấp nhận.
Trong
lúc này, Anh đang phối hợp với Pháp về kế hoạch kêu gọi thành lập ủy
ban Palestine để điều hành Gaza như các nước Arab đề xuất, triển khai
một lực lượng ổn định quốc tế và giải giáp Hamas.
Cựu thủ tướng Anh Tony Blair phát biểu tại Thiên Tân, Trung Quốc ngày 24/6. Ảnh: AFP
Về
phía chính phủ Israel, cuộc họp của Nhà Trắng hồi tháng 8 khiến nhiều
người lo ngại, khi ông Trump dường như chuyển sự chú ý trở lại Trung
Đông vì nỗ lực chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine không có tiến triển.
"Tâm thế chung là hướng tới chấm dứt chiến sự. Israel đối mặt áp lực phải sớm kết thúc nó", một nguồn thạo tin nói với FT.
Khi
các lãnh đạo thế giới tập hợp tại New York tuần cuối tháng 9 dự kỳ họp
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, làn sóng chỉ trích từ cộng đồng quốc tế với
Israel đã gia tăng. Các đồng minh phương Tây như Anh, Pháp, Australia và
Canada tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine.
Các tiểu vương quốc
Arab Thống nhất (UAE) cảnh báo Hiệp ước Abraham giúp bình thường hóa
quan hệ với Israel năm 2020 bị đe dọa vì Tel Aviv muốn sáp nhập Bờ Tây.
Khối Arab còn phẫn nộ vì Israel ngày 9/9 phóng tên lửa vào thủ đô Doha,
Qatar, nhằm vào quan chức Hamas khi họ đang họp để thảo luận về đề xuất
ngừng bắn của ông Witkoff.
Tổng thống Trump cũng tỏ ra khó chịu
với Thủ tướng Netanyahu, nói ông "rất không hài lòng" khi Qatar, đồng
minh then chốt của Mỹ, bị nhắm mục tiêu.
"Các kế hoạch cho một
thỏa thuận hòa bình đã được chuẩn bị từ khá lâu, với nhiều phiên bản
khác nhau. Nhưng cú hích lớn thực sự là vụ tấn công vào Doha", một quan
chức Arab cho biết.
Khi các lãnh đạo Arab đến New York, họ đã có
chuẩn bị để thúc đẩy Tổng thống Trump lần nữa và trình bày rõ những điều
mà người Palestine và khu vực có thể chấp nhận.
Trước cuộc gặp
với ông Trump hôm 23/9, họ đã gửi cho Nhà Trắng danh sách 6 điểm, trong
đó ngoài chấm dứt chiến sự còn có không để Israel chiếm đóng Gaza hay
xây dựng khu định cư người Do Thái tại đây, không cưỡng chế người Gaza
di dời, không sáp nhập Bờ Tây và không để Israel thực hiện bất kỳ bước
đi nào nhằm thay đổi thực trạng Jerusalem.
Các lãnh đạo Arab chỉ
ra rằng bất cứ động thái nào của Israel nhằm sáp nhập Bờ Tây cũng sẽ đe
dọa Hiệp ước Abraham, thành tựu đối ngoại của Tổng thống Trump trong
nhiệm kỳ đầu. Ông Trump đảm bảo sẽ không để chuyện sáp nhập này xảy ra.
Khối
Arab thúc đẩy để Chính quyền Palestine, đang quản lý Bờ Tây, có vai trò
lớn hơn ở Gaza thời hậu chiến. Nhìn chung, các lãnh đạo rời cuộc gặp
dài hơn một giờ với ông Trump "với sự lạc quan chưa từng thấy suốt nhiều
tháng". Một số cố vấn cấp cao và thành viên nội các của ông Trump cũng
dự họp.
Một quan chức Arab khác mô tả cuộc gặp là "hết sức hiệu quả và mang tính quyết định".
"Ông
ấy đồng ý với những quan điểm mà các trưởng đoàn của chúng tôi đưa ra,
rằng cuộc chiến phải chấm dứt, cần có lệnh ngừng bắn ngay, Gaza phải
được tái thiết và người Palestine cần có một viễn cảnh chính trị", người
này nói. "Chính quyền Mỹ hiện tại có rất nhiều điểm tích cực, dù cũng
có vấn đề đòi hỏi ngoại giao khéo léo. Nhưng mặt tích cực là họ ra quyết
định nhanh chóng".
Đặc phái viên về Trung Đông Steve Witkoff tại Riyadh, Arab Saudi ngày 18/2. Ảnh: Reuters
Ông
Trump đã chỉ thị đặc phái viên Witkoff và Ngoại trưởng Marco Rubio tổ
chức các cuộc gặp tiếp theo với quan chức Arab để bàn thảo chi tiết.
"Toàn bộ kế hoạch được soạn thảo chỉ trong vòng ba ngày", quan chức Arab cho biết.
Đà
tiến triển này khiến các đồng minh khác của Mỹ bất ngờ. Anh và Pháp lên
kế hoạch gặp các quan chức Mỹ và Arab ngày 24/9 để tìm kiếm sự ủng hộ
từ ông Trump đối với 8 nguyên tắc chấm dứt chiến sự và tái thiết Gaza
hậu chiến. Nhưng diễn biến thực tế đã vượt xa kế hoạch này.
Thủ
tướng Netanyahu lúc này còn chưa có mặt ở New York. Khi lên bục phát
biểu tại Liên Hợp Quốc ngày 26/9, ông vẫn khẳng định Israel sẽ "hoàn tất
nhiệm vụ" loại bỏ Hamas ở Gaza và sẽ không bao giờ chấp nhận việc thành
lập Nhà nước Palestine.
Tuy nhiên, một quan chức Israel cho biết
phái đoàn Israel tại Mỹ có "lo ngại và rối bời", ám chỉ rằng các lãnh
đạo Arab đã thuyết phục được ông Trump "ủng hộ một kế hoạch đi ngược
lại" lập trường của Tel Aviv. Ông Netanyahu và Dermer đã hội ý với
Witkoff và Kushner ít nhất ba lần tại khách sạn mà lãnh đạo Israel nghỉ
tại New York trong cuối tuần để thu hẹp bất đồng.
Witkoff nói với Fox News rằng ông và Kushner "làm việc suốt cuối tuần cho vấn đề này và vì thế, phía Israel đã đồng thuận".
Sau
cùng, kế hoạch 20 điểm của ông Trump tích hợp nhiều đề xuất, từ ủy ban
của Palestine, lực lượng ổn định và lập cơ quan giám sát quốc tế mà Tổng
thống Mỹ là chủ tịch.
Tại buổi họp báo chung với Thủ tướng
Netanyahu sau cuộc gặp hôm 29/9 ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump chính thức
công bố kế hoạch. Ông gọi cựu thủ tướng Blair là "một người tốt", sẽ
tham gia Hội đồng Hòa bình, cơ quan giám sát ủy ban Palestine trong quá
trình điều hành Gaza.
Lãnh đạo Israel thể hiện sự ủng hộ một cách
thận trọng, cảnh báo Tel Aviv "sẽ tự mình hoàn tất công việc" nếu Hamas
từ chối kế hoạch hoặc giả bộ chấp thuận. Thủ tướng Netanyahu cảm ơn ông
Kushner và ông Witkoff vì "đã nỗ lực không mệt mỏi để đưa Israel, các
quốc gia Arab và khu vực lại gần nhau hơn".
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 29/9. Ảnh: AFP
Nguồn thạo tin nói Thủ tướng Netanyahu chấp nhận kế hoạch "vì không còn lựa chọn khác".
"Bạn
có thể thấy rõ điều đó trên gương mặt ông ấy", người này nói, nhưng
cũng lưu ý ông Netanyahu đạt được "hầu hết những gì mong muốn", ngoại
trừ việc kế hoạch có nhắc đến khả năng thành lập Nhà nước Palestine.
Hamas
tuyên bố sẵn sàng thả con tin theo thỏa thuận hòa bình do ông Trump đề
xuất, nhưng muốn đàm phán thêm về chi tiết cũng như về tiếng nói trong
tương lai của Dải Gaza.
"Đòn bẩy then chốt đối với ông Netanyahu,
đối với chính phủ Israel, chính là Mỹ", một quan chức Arab cho biết.
"Nếu Hamas hoặc Israel làm đổ bể kế hoạch, tôi cho rằng Mỹ cần buộc họ
phải chịu trách nhiệm về điều đó".
Như Tâm (Theo AFP, Reuters, FT)
*************
Nhật Bản: Bà Takaichi ăn mừng kỷ nguyên mới, kêu gọi đồng nghiệp 'làm việc như ngựa'
THANH BÌNH
'Tôi
sẽ gạt bỏ khái niệm cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Làm việc, làm
việc, làm việc, làm việc, và làm việc, đó chính là điều tôi sẽ làm' -
tân Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản phát biểu.
Bà Sanae Takaichi, tân Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do (LDP), dự buổi họp báo tại Tokyo, Nhật Bản vào ngày 4-10 - Ảnh: REUTERS
Ngày
4-10, sau khi vượt qua các vòng bỏ phiếu và giành chiến thắng trước 4
ứng viên khác, bà Sanae Takaichi (64 tuổi) đã trở thành nữ chủ tịch đầu
tiên của LDP. Bà có khả năng cũng sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên
của Nhật Bản, kế nhiệm ông Shigeru Ishiba, trong cuộc bỏ phiếu vào ngày
15-10 tới.
"Cùng với rất nhiều người trong số các vị, chúng ta đã
mở ra một kỷ nguyên mới cho LDP" - bà Takaichi phát biểu tại trụ sở đảng
này ở Tokyo.
Trong bài phát biểu mừng chiến thắng, bà chia sẻ
rằng thay vì cảm thấy vui vào lúc này, bà tin thách thức thực sự vẫn
đang ở phía trước và nhiều chính sách cần phải được triển khai nhanh
chóng.
Chính trị gia bảo thủ cứng rắn này - từng là đồng minh của
cố Thủ tướng Shinzo Abe - cho biết trước mắt bà sẽ có "một núi công
việc" cần làm để giúp LDP lấy lại vị thế.
"Mọi người (các nghị sĩ
LDP) sẽ phải làm việc như một con ngựa. Tôi sẽ gạt bỏ khái niệm cân bằng
giữa công việc và cuộc sống. Làm việc, làm việc, làm việc, làm việc, và
làm việc, đó chính là điều tôi sẽ làm.
Tôi chân thành kêu gọi
từng người trong số các vị làm việc không ngừng nghỉ trong lĩnh vực của
mình vì lợi ích của Nhật Bản và để tái xây dựng LDP" - bà Takaichi nói,
theo báo Nikkei Asia.
Đảng Dân chủ tự do là đảng đã cầm
quyền gần như liên tục trong nhiều thập kỷ, nhưng tỉ lệ ủng hộ đang giảm
đi khi ngày càng có nhiều cử tri chuyển sang ủng hộ các đảng nhỏ hơn,
gồm cả Đảng Sanseito.
Đảng cánh hữu Sanseito đã trở thành một
trong những đảng thắng lớn trong cuộc bầu cử Thượng viện hồi tháng 7,
nhờ thu hút cử tri bằng những cảnh báo về một cuộc "xâm lược thầm lặng"
của người nhập cư, cùng các cam kết cắt giảm thuế và tăng chi tiêu phúc
lợi.
Bà Takaichi sẽ phải đối mặt với hàng loạt vấn đề phức tạp,
bao gồm dân số già hóa, biến động địa chính trị, nền kinh tế trì trệ, và
sự lo ngại ngày càng tăng về vấn đề nhập cư.
Nữ chính trị gia này
được biết đến là người chỉ trích mạnh mẽ việc Trung Quốc tăng cường
hoạt động quân sự, và với việc bà thường xuyên đến thăm đền Yasukuni,
việc bà được bầu làm lãnh đạo LDP có thể khiến Bắc Kinh cũng như Seoul
không vui.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản ứng trước chiến thắng
của bà bằng tuyên bố: "Chúng tôi hy vọng Nhật Bản sẽ tuân thủ các cam
kết chính trị của mình về những vấn đề lớn như lịch sử và Đài Loan, đồng
thời theo đuổi một chính sách tích cực và dựa trên lý trí với Trung
Quốc".
***********
Tesla lại bị kiện sau vụ tai nạn thảm khốc ở Mỹ
Tesla
tiếp tục vướng kiện tụng khi cha mẹ của một nạn nhân trong vụ tai nạn
Cybertruck ở bang California đệ đơn kiện, cáo buộc lỗi thiết kế nghiêm
trọng khiến ba người tử vong.
Năm
2024, sau khi xe Tesla Cybertruck đâm vào cây và bốc cháy, hệ thống cửa
không thể mở khiến 3 thanh thiếu niên tử vong - Ảnh: CBS NEWS
Theo báo Guardian
ngày 4-10, đây là vụ kiện thứ hai chống lại Tesla trong tuần này, với
cáo buộc rằng một lỗi thiết kế của mẫu xe đã gây ra cái chết cho các
hành khách.
Theo đơn kiện nộp tại Tòa thượng thẩm hạt Alameda, cha
mẹ của Jack Nelson (20 tuổi) cho rằng lỗi thiết kế ở cửa xe Cybertruck
đã biến một vụ tai nạn có thể sống sót thành “thảm kịch chết người”.
Cụ
thể khi xe bị bốc cháy sau va chạm, hệ thống điện cấp cho cửa xe bị
ngắt khiến hành khách không thể thoát ra ngoài. Thanh niên Nelson và hai
người khác đã tử vong, chỉ một người được cứu sau khi cửa kính bị đập
vỡ.
Trước đó, cha mẹ của Krysta Tsukahara (19 tuổi) - một nạn nhân khác - cũng nộp đơn kiện Tesla với cùng cáo buộc.
Cả
Nelson và Tsukahara cùng hai bạn khác ngồi trên Cybertruck ngày
27-11-2024 khi xe lao vào một gốc cây ở Piedmont, California, rồi bốc
cháy. Tài xế cũng không qua khỏi.
Đặc biệt, gia đình các nạn nhân khẳng định Tesla đã biết về nguy cơ này từ nhiều năm nhưng không khắc phục.
“Cần
gạt mở cửa khẩn cấp được giấu sâu dưới lớp lót túi đựng đồ ở cuối cửa -
ẩn, không nhãn, và gần như không thể tìm thấy trong tình huống khói lửa
hỗn loạn”, cha mẹ Nelson nhấn mạnh.
Hiện Tesla vẫn chưa phản hồi về vụ kiện.
Các
vụ kiện này diễn ra trong bối cảnh Cơ quan An toàn giao thông đường cao
tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) đang điều tra tay nắm cửa điện của Tesla, vốn
thiết kế phẳng với thân xe. Nhiều tài xế phản ánh họ từng không thể mở
cửa sau để đưa con nhỏ ra ngoài, buộc phải đập kính.
Tay nắm cửa
của xe Tesla từng là trung tâm của nhiều vụ kiện vì pin cấp nguồn cho cơ
chế mở khóa có thể bị phá hủy trong hỏa hoạn, trong khi cần gạt cơ học
thủ công để mở khẩn cấp lại khó tìm.
Ngoài ra, Cybertruck và các
mẫu xe khác của Tesla trước đây cũng từng vướng nhiều vụ kiện về an
toàn. Hồi tháng 8, bồi thẩm đoàn ở Florida đã buộc Tesla bồi thường 243
triệu USD cho gia đình một phụ nữ 22 tuổi thiệt mạng khi xe chạy ở chế
độ Autopilot.
************
Một nhà báo Pháp thiệt mạng tại miền đông Ukraina do bị drone Nga tấn công
Thanh Hà
~3 minutes
Bộ
Ngoại Gia Ukraina hôm qua, 03/10/2025, một cuộc tấn công bằng drone của
Nga tại miền đông Ukraina đã làm thiệt mạng phóng viên ảnh người Pháp
Antoni Lallican, 37 tuổi và khiến một nhà báo người Ukraina đi cùng bị
trọng thương. Kiev lên án Matxcơva cố ý nhắm vào các nhà báo. Hiệp hội
Phóng Viên Không Biên Giới RSF đòi cho mở điều tra.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
2 phút Thời gian đọc
Quảng cáo
Sinh
năm 1988 anh từng cộng tác với nhiều tờ báo lớn của Pháp (Le Monde, Le
Figaro, Libération, Paris Match..) và quốc tế như Der Spiegel, Die Welt
của Đức hay tờ Le Temps của Thụy Sĩ. Tính từ đầu chiến tranh Ukraina,
Antoni Lallican là nhà báo thứ 14 thiệt mạng và là người đầu tiên bị
drone giết chết.
Thông tín viên RFI từ Kiev, Emmanuelle Chaze cho biết thêm thông tin :
« Antoni
Lallican thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng drone FPV tại vùng
Donbas, gần thành phố Druzhkivka. Đi cùng với phóng viên ảnh này là 1
đồng nghiệp người Ukraina, làm việc cho báo Kyiv Independent. Heorhiy
Ivanchenko, 25 tuổi, đã bị trọng thương.
Serhiy
Tomilenko, chủ tịch liên đoàn các nhà báo Ukraina, xác nhận hai nhà báo
này đi cùng xe khi bị một drone của Nga nhắm trúng. Theo ông đây là một
vụ tấn công có chủ ý. Những vụ oanh kích kiểu này diễn ra hàng ngày.
Thường dân, nhân viên hoạt động nhân đạo, phóng viên …, trên nguyên tắc
được luật pháp quốc tế bảo vệ, cũng là những nạn nhân chiến tranh.
Công
đoàn giới phóng viên báo Pháp SNJ nhấn mạnh khi xe của các nhà báo nói
trên bị tấn công, Antoni Lallican và Heorhiy Ivanchenko cùng mặc áo
chống đạn ghi rõ họ là nhân viên báo chí. Đây không là lần đầu tiên
phóng viên nhiếp ảnh này thực hiện phóng sự trên chiến trường Ukraina.
Antoni Lallican cộng tác với nhiều tờ báo Pháp như Libération, Le
Monde, Le Figaro, Mediapart, La Croix và các phương tiện truyền thông
quốc tế. Năm 2024, Lallican từng đoạt giải thưởng mang tên nhà văn
Victor Hugo dành cho các phóng viên ảnh dấn thân, nhờ vào những phóng sự
của anh tại Ukraina. »
************
Cách tên lửa mini, giá rẻ có thể vô hiệu hóa UAV Nga
Hoài Linh
~3 minutes
Minh họa tên lửa mini tiêu diệt UAV. Video: Telegraph
Theo
Telegraph, loại tên lửa mini này do Nordic Air Defence (NAD) - một công
ty công nghệ có trụ sở tại Stockholm, Thụy Điển chế tạo. Tên lửa đánh
chặn mang tên Kreuger 100 này sử dụng cảm biến hồng ngoại để săn lùng
UAV thù địch và bắn hạ chúng với tốc độ cao, khiến việc sử dụng nó tại
các khu vực dân sự an toàn hơn nhiều so với các vật liệu nổ khác.
Ngoài
ra, chi phí sản xuất tên lửa mini này ước tính chỉ tốn khoảng 5.000
USD, bằng một phần nhỏ so với giá của máy bay chiến đấu F-15 và F-35 của
NATO, vốn được dùng để tiêu diệt UAV trên không phận Ba Lan hồi tháng
trước.
Karl Rosander, giám đốc điều hành của NAD cho biết: "Các
vụ xâm nhập sân bay thời gian gần đây là ví dụ hoàn hảo cho thấy tại sao
việc bảo vệ không gian công cộng khỏi UAV cần một giải pháp tinh vi hơn
là chỉ bắn hạ phương tiện đó. Chúng tôi đang chế tạo một thiết bị đánh
chặn nhỏ, chạy bằng điện và chỉ có động năng. Nó không có đầu đạn hay
chất nổ mà chỉ bắn hạ UAV bằng cách lao đi với tốc độ cao. Điều này có
nghĩa là cảnh sát có thể sử dụng nó trong môi trường dân sự".
Các
nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU) đang khẩn trương tìm kiếm các
phương án bảo vệ sân bay sau một loạt vụ xâm nhập không phận của UAV
nghi là của Nga vào Đan Mạch, Na Uy và Đức.
Thách thức chính đối
với EU là vấn đề an toàn vì việc bắn hạ UAV bằng tên lửa lớn trên khu
vực dân sự sẽ gây ra nguy cơ tử vong, thương tích và thiệt hại cho người
dân và cơ sở hạ tầng quan trọng.
Ngoài ra, còn một mối lo khác
là các UAV của Nga có giá rẻ, chỉ khoảng 1.400 USD, trong khi việc điều
động chiến đấu cơ hiện đại của NATO, như đã diễn ra ở Ba Lan, lại cực kỳ
tốn kém. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cảnh báo: "Không thể chấp nhận
được việc bắn hạ UAV có giá 1.000 - 2.000 USD bằng tên lửa có giá nửa
triệu hoặc một triệu USD".
*************
Nga không kích trúng tàu chở khách tại Ukraine, hàng chục người bị thương
TÂM DƯƠNG
Vụ
việc gây chấn động khiến Tổng thống Zelensky gọi đây là hành động khủng
bố nhắm thẳng vào dân thường, đồng thời cảnh báo thế giới không thể làm
ngơ trước tội ác này.
Trên mạng xã hội Telegram, Tổng thống Zelensky đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh toa tàu bị phá hủy - Video: Telegram
Theo
Hãng tin Reuters, ngày 4-10, một cuộc tấn công bằng máy bay không người
lái (drone) của Nga đã trực tiếp đánh trúng một đoàn tàu chở khách tại
ga Shostka, thuộc vùng Sumy, phía bắc Ukraine, gây thương tích cho hàng
chục người.
Ông Oleh Hryhorov, Thống đốc vùng Sumy, cho biết vụ
tấn công xảy ra khi đoàn tàu đang di chuyển từ Shostka về thủ đô Kiev.
Lực lượng y tế cùng đội cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ
trợ các nạn nhân.
Bà Oksana Tarasiuk, Trưởng ban quản lý địa
phương, thông tin với đài phát thanh công cộng Ukraine rằng khoảng 30
người bị thương trong vụ không kích, song hiện chưa có báo cáo về thương
vong nghiêm trọng.
Trên mạng xã hội Telegram, Tổng thống Ukraine
Volodymyr Zelensky đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một toa tàu khách
bị phá hủy, cháy rụi, trong khi nhiều toa khác bị vỡ kính. Ông xác nhận
nhiều hành khách và nhân viên đường sắt đã bị thương trong vụ việc.
Ông
Zelensky lên án đây là hành động khủng bố man rợ và khẳng định: “Quân
đội Nga không thể phủ nhận việc họ đang nhắm vào thường dân. Đây là hành
động khủng bố mà cộng đồng quốc tế không được phép làm ngơ".
Ông
Andriy Yermak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky, cáo buộc Nga “cố
tình nhắm vào dân thường” trong vụ tấn công này, gọi đây là “cuộc chiến
chống lại dân thường”.
Theo Đài Sky News, vụ việc xảy ra chỉ một
ngày sau khi các quan chức Ukraine báo cáo một vụ phá hoại quy mô lớn
nhằm vào hệ thống hạ tầng khí đốt tự nhiên - vụ tấn công lớn nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch tấn công từ tháng 2-2022.
Trong
hai tháng gần đây, Nga đã tăng cường các cuộc không kích nhằm vào hệ
thống đường sắt của Ukraine, tấn công gần như mỗi ngày với mục tiêu làm
tê liệt khả năng vận chuyển và tiếp tế của Kiev.
***********
Israel dừng cuộc tấn công chiếm đóng thành phố Gaza
Hoài Linh
~3 minutes
Binh lính Israel. Ảnh: IDF
Người
đứng đầu nước Mỹ cũng kêu gọi Tel Aviv dừng đánh bom Dải Gaza để có thể
đưa các con tin ra ngoài một cách an toàn và nhanh chóng.
Theo
Times of Israel, mệnh lệnh trên được ban hành sau cuộc đàm phán xuyên
đêm giữa các quan chức Mỹ và Israel. Văn bản này gồm lời kêu gọi giảm
thiểu các hoạt động quân sự, bộ binh Israel chỉ thực hiện các hoạt động
phòng thủ.
Quân đội Israel sẽ vẫn tiếp tục bao vây thành phố Gaza,
nghĩa là những binh sĩ đang có mặt trong thành phố này sẽ không tiến xa
hơn nhưng cũng không rút lui. IDF đã điều động thêm máy bay không người
lái (UAV) để giám sát nhằm đảm bảo cho lực lượng nước này không bị tấn
công.
Sáng nay, IDF đã cảnh báo người Palestine không tiếp cận
binh lính Israel ở tất cả các khu vực của Gaza cũng như không cố quay
trở lại thành phố đang bị vây hãm vì đó vẫn là khu vực chiến sự nguy
hiểm. Đại tá Avichay Adraee, phát ngôn viên quân đội Israel cho biết:
"Vì sự an toàn của quý vị, hãy tránh quay trở lại phía bắc hoặc tiếp cận
các khu vực nơi quân đội IDF đang hoạt động ở bất kỳ đâu trong Dải
Gaza, ngay cả ở phía nam".
Lệnh dừng tấn công thành phố Gaza được
giới lãnh đạo chính trị Israel đưa ra trong bối cảnh nước này chuẩn bị
phái các nhà đàm phán thỏa thuận ngừng bắn - trao đổi con tin
tới dự cuộc họp được cho là diễn ra tại khu nghỉ mát Sharm el-Sheikh
của Ai Cập vào ngày 5/10. Phái viên Trung Đông của Mỹ Steve Witkoff được
cho là đang trên đường tới khu vực.
Có nhiều báo cáo cho hay,
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu coi phản hồi của Hamas là tiêu cực
nhưng không có lựa chọn nào khác ngoài việc ủng hộ những nỗ lực của Tổng
thống Trump.
(AFP) – Hồng Kông sẽ xóa bỏ các nhà ở « hộp giày ».
Một luật mới, được công bố hôm qua, 03/10/2025, sẽ thiết lập hệ thống
đăng ký nhà ở kể từ ngày 01/03/2026 và sẽ cấm những căn hộ có diện tích
dưới 8 mét vuông. Mỗi căn hộ sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và
vệ sinh, bao gồm ít nhất một cửa sổ có thể mở được, bồn rửa và nhà vệ
sinh riêng trong không gian kín. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra
lệnh cho chính quyền đặc khu Hồng Kông, có 7,5 triệu dân, một trong
những thành phố đắt đỏ nhất thế giới, giải quyết các vấn đề nhà ở do bất
bình đẳng xã hội nghiêm trọng kéo dài hàng thập kỷ, tình trạng thiếu
hụt căn hộ nghiêm trọng và giá thuê nhà đắt đỏ. Hơn 220.000 hộ gia đình
đang sống trong những căn hộ rất nhỏ, được ví như những « hộp giày »,
đôi khi chỉ rộng 4,5 mét vuông hoặc nhỏ hơn, trong những tòa nhà cũ kỹ
không có thang máy.
(AFP) – Ngoại trưởng Taliban lần đầu tiên thăm Ấn Độ.
Bộ Ngoại Giao của chính phủ Taliban ở Afghanistan hôm nay, 04/10/2025,
thông báo ngoại trưởng Amir Khan Muttaqi sẽ đến New Delhi trong tháng
10. Đây sẽ là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của một quan chức cấp cao trong
chính phủ Taliban. Chính quyền này đang hy vọng là sau khi Nga công
nhận, các quốc gia khác cũng sẽ làm theo. Vị ngoại trưởng này, giống như
một số quan chức cấp cao của Taliban, đang bị các lệnh trừng phạt của
Liên Hiệp Quốc, bao gồm lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản. Bộ Ngoại
giao Ấn Độ hôm qua giải thích, với việc Liên Hiệp Quốc tạm thời dỡ bỏ
các lệnh trừng phạt trên, ngoại trưởng Taliban sẽ có thể đến Ấn Độ từ « ngày 9 đến ngày 16 tháng 10 ».
(Reuters) – Drone Nga nhắm trúng một chuyến xe lửa vùng Soumy, bắc Ukraina, khoảng 30 hành khách bị thương.
Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm nay 04/10/2025 lại tố cáo Nga cố tình
nhắm vào thường dân vô tội. Một tuyến tàu ở khu vực nhà ga Chostka,
vùng Soumy là mục tiêu tấn công. Nhiều toa tàu bị cháy rụi. Đây là một
chuyến tàu nối liền thành phố Chostka với thủ đô Kiev.
(AFP) – Bầu cử cấp địa phương tại Gruzia, phe đối lập chống Nga trước nguy cơ lại bị đàn áp mạnh tay.
Cử tri Gruzia được kêu gọi bầu lại các lãnh đạo cấp địa phương vào hôm
nay, 04/10/2025. Phe đối lập huy động người dân xuống đường. Thủ tướng
Irakli Kobakhidzé có lập trường thân Nga dọa « thẳng tay trừng phạt
» các thành phần gây rối và sẽ nhắm vào những tổ chức đòi tiến hành một
cuộc cách mạng chia rẽ đất nước. Đối với đảng cầm quyền Giấc Mơ Gruzia
trong tay nhà tỷ phú thân Nga Bidzina Ivanishvili, cuộc bầu cử hôm nay
là một cuộc trắc nghiệm từ khi lên cầm quyền hồi tháng 10/2024. Nhiều
đảng đối lập trong đó có Phong Trào Quốc Gia Thống Nhất của cựu tổng
thống Mikhaïl Saakachvili tẩy chay bầu cử và huy động quần chúng xuống
đường.
(AFP) – Hoa Kỳ : « Shutdown » tiếp diễn trong tuần tới.
Tình trạng tê liệt về tài chính tại Hoa Kỳ sẽ tiếp diễn ít nhất cho đến
tuần tới sau khi Thượng Viện vẫn không thông qua được đề xuất ngân sách
thứ tư do đảng Cộng Hòa của tổng thống Donald Trump đệ trình hôm qua,
03/10/2025. Do bế tắc trong Quốc Hội, nên các cơ quan hành chính liên
bang phải đóng cửa, hàng trăm nghìn công chức, được coi là « không thiết yếu », đã bị cho nghỉ việc tạm thời kể từ thứ Tư 01/10.
(AFP) – Sắc lệnh của tổng thống Trump đòi lệ phí 100.000 đô la để cấp giấy thị thực vào Mỹ bị kiện.
Trước lo ngại không thể tuyển dụng nhân viên có tay nghề cao vì quy
định mới của chính phủ ngày 03/10/2025, đại diện của ngành y tế, giáo
dục và giới công đoàn… đệ đơn kiện lên một tòa án tại San Francisco.
Trong số các thành phần đứng nguyên đơn, có hiệp hội tuyển dụng y tế
Global Nurse Force, có công đoàn của các ngành hàng không không gian,
công nghiệp xe hơi và nhiều tổ chức tuyển dụng các giáo sư người nước
ngoài. Sắc lệnh tổng thống Trump ban hành hôm 19/09/2025 đòi các hãng Mỹ
đóng 100.000 đô la lệ phí để tuyển dụng nhân viên ngoại quốc theo diện
visa H-1B.
(AFP) – Cuba : Một nhà đối lập chấp nhận sống lưu vong.
Nhà đối lập kỳ cựu của Cuba, José Daniel Ferrer, bị giam giữ ở miền
Đông Cuba, hôm qua, 03/10/2025, tuyên bố ông đã đồng ý sống lưu vong do
áp lực từ chính quyền. Trong bức thư đề ngày 10/09, José Daniel Ferrer
cho biết : « Trong bốn tháng mười chín ngày qua, sự tàn ác của chế độ độc tài đối với tôi đã vượt quá mọi giới hạn ». Ông tố cáo « những vụ đánh đập, tra tấn, sỉ nhục, đe dọa và điều kiện sống khắc nghiệt ». José Daniel Ferrer, 55 tuổi, là một người ủng hộ lâu năm cho cuộc đấu tranh ôn hòa, thay đổi dân chủ tại nước Cuba cộng sản.
(AFP) – Đĩa hát mới của Taylor Swift thành công rực rỡ.
Vừa được công bố hôm qua 03/10/2025, The Life of a Showgirl đã phá kỷ
lục streaming. Trên các nền tảng của Spotify và Apple Music đây là ca
khúc được ưa chuộng nhất trong ngày từ đầu năm 2025 tới nay. Giới hâm mộ
điên cuồng với chuyện tình của ca sĩ tóc vàng Taylor Swift và vị hôn
phu, ngôi sao trong làng bóng đá Mỹ Travis Kelce. Nhưng giới phê bình
lại không mấy hào hứng. Báo Anh The Guardian cho rằng đĩa hát này « thiếu nhịp nhàng » và chứa ẩn nhiều « hiềm khích ». Còn theo tạp Chí Mỹ Variety, Taylor Swift đã cống hiến những ca khúc « cảm động » nhưng có phần « cường điệu », « vớ vẫn ».
***********
Hậu trường ông Trump lập kế hoạch 20 điểm về chiến sự Gaza
8–11 minutes
Sau
nhiều tuần trao đổi với các đối tác, chính quyền Tổng thống Trump đã
tập hợp những đề xuất nhận được để lập kế hoạch chấm dứt chiến sự Gaza.
Nhà
Trắng ngày 29/9 công bố kế hoạch 20 điểm có thể giúp chấm dứt cuộc xung
đột đã kéo dài gần hai năm ở Gaza, giải cứu các con tin trong tay
Hamas, đồng thời định hình tương lai của vùng lãnh thổ của người
Palestine. Tổng thống Donald Trump nói kế hoạch nhận được sự đồng tình
từ nhiều quốc gia.
Theo truyền thông Mỹ, Nhà Trắng xây dựng kế
hoạch 20 điểm với tư vấn từ cựu thủ tướng Anh Tony Blair. Jared Kushner,
con rể Tổng thống Trump, cố vấn về Trung Đông trong nhiệm kỳ đầu của
ông, cũng góp sức. Cùng với đó, đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve
Witkoff đã dẫn đầu nỗ lực ngoại giao với các nước Arab để trao đổi ý
tưởng, nhằm đảm bảo kế hoạch khả thi nhất có thể.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 29/9. Ảnh: AFP
Nỗ
lực bắt đầu khoảng một tháng trước, khi ông Witkoff hé lộ chính quyền
Mỹ đang chuẩn bị một "kế hoạch toàn diện" nhằm chấm dứt chiến sự Israel -
Hamas. Ông Witkoff cho biết Tổng thống Trump chuẩn bị chủ trì "một cuộc
họp quy mô lớn" về kế hoạch này tại Nhà Trắng.
Cuộc họp này kết
thúc mà không có dấu hiệu nào cho thấy sự kiện có thể làm thay đổi cục
diện. Cựu thủ tướng Blair và Kushner đều có tên trong danh sách khách
mời. Đại diện Israel tham gia là Bộ trưởng Các vấn đề chiến lược Ron
Dermer.
Ông Blair khi đó đã vạch ra tầm nhìn riêng về Gaza thời
hậu chiến từ hơn một năm trước, nhưng ý tưởng không được chú ý nhiều
dưới thời chính quyền Joe Biden. Thông tin rò rỉ cho thấy ông Blair đề
xuất Gaza sẽ được quản lý bởi một cơ chế ủy trị quốc tế. Đề xuất này
khiến các quan chức châu Âu và Arab lo ngại rằng người Palestine có thể
bị gạt ra rìa.
Ông Blair đã tham vấn Kushner. Con rể ông Trump
không giữ vị trí nào trong chính quyền hiện tại, nhưng có quan hệ làm ăn
thân thiết với giới lãnh đạo Vùng Vịnh.
Thủ tướng Israel Benjamin
Netanyahu khi đó không thể hiện dấu hiệu nào cho thấy ông mong muốn một
kế hoạch hòa bình hay phải chịu sức ép từ Mỹ. Ông vẫn kiên định với
tuyên bố sẽ "đánh bại hoàn toàn" Hamas, đồng thời phát động chiến dịch
vào Gaza City, nhằm tiếp quản thành phố lớn nhất Dải Gaza, bất chấp làn
sóng phản đối quốc tế trước tình hình nhân đạo nghiêm trọng.
Ở hậu trường, các nhà ngoại giao bắt đầu bàn luận về "kế hoạch Kushner - Blair".
Các
quốc gia Arab đã đưa ra những đề xuất của riêng họ, sau khi bị bất ngờ
trước tuyên bố hồi tháng 2 của ông Trump rằng nên di tản người Palestine
khỏi Gaza và phát triển dải đất thành "Riviera của Trung Đông". Tuy
nhiên, khối Arab không đề cập đến vấn đề gai góc là giải giáp Hamas, do
đó không có cơ hội được chính phủ cực hữu của ông Netanyahu chấp nhận.
Trong
lúc này, Anh đang phối hợp với Pháp về kế hoạch kêu gọi thành lập ủy
ban Palestine để điều hành Gaza như các nước Arab đề xuất, triển khai
một lực lượng ổn định quốc tế và giải giáp Hamas.
Cựu thủ tướng Anh Tony Blair phát biểu tại Thiên Tân, Trung Quốc ngày 24/6. Ảnh: AFP
Về
phía chính phủ Israel, cuộc họp của Nhà Trắng hồi tháng 8 khiến nhiều
người lo ngại, khi ông Trump dường như chuyển sự chú ý trở lại Trung
Đông vì nỗ lực chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine không có tiến triển.
"Tâm thế chung là hướng tới chấm dứt chiến sự. Israel đối mặt áp lực phải sớm kết thúc nó", một nguồn thạo tin nói với FT.
Khi
các lãnh đạo thế giới tập hợp tại New York tuần cuối tháng 9 dự kỳ họp
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, làn sóng chỉ trích từ cộng đồng quốc tế với
Israel đã gia tăng. Các đồng minh phương Tây như Anh, Pháp, Australia và
Canada tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine.
Các tiểu vương quốc
Arab Thống nhất (UAE) cảnh báo Hiệp ước Abraham giúp bình thường hóa
quan hệ với Israel năm 2020 bị đe dọa vì Tel Aviv muốn sáp nhập Bờ Tây.
Khối Arab còn phẫn nộ vì Israel ngày 9/9 phóng tên lửa vào thủ đô Doha,
Qatar, nhằm vào quan chức Hamas khi họ đang họp để thảo luận về đề xuất
ngừng bắn của ông Witkoff.
Tổng thống Trump cũng tỏ ra khó chịu
với Thủ tướng Netanyahu, nói ông "rất không hài lòng" khi Qatar, đồng
minh then chốt của Mỹ, bị nhắm mục tiêu.
"Các kế hoạch cho một
thỏa thuận hòa bình đã được chuẩn bị từ khá lâu, với nhiều phiên bản
khác nhau. Nhưng cú hích lớn thực sự là vụ tấn công vào Doha", một quan
chức Arab cho biết.
Khi các lãnh đạo Arab đến New York, họ đã có
chuẩn bị để thúc đẩy Tổng thống Trump lần nữa và trình bày rõ những điều
mà người Palestine và khu vực có thể chấp nhận.
Trước cuộc gặp
với ông Trump hôm 23/9, họ đã gửi cho Nhà Trắng danh sách 6 điểm, trong
đó ngoài chấm dứt chiến sự còn có không để Israel chiếm đóng Gaza hay
xây dựng khu định cư người Do Thái tại đây, không cưỡng chế người Gaza
di dời, không sáp nhập Bờ Tây và không để Israel thực hiện bất kỳ bước
đi nào nhằm thay đổi thực trạng Jerusalem.
Các lãnh đạo Arab chỉ
ra rằng bất cứ động thái nào của Israel nhằm sáp nhập Bờ Tây cũng sẽ đe
dọa Hiệp ước Abraham, thành tựu đối ngoại của Tổng thống Trump trong
nhiệm kỳ đầu. Ông Trump đảm bảo sẽ không để chuyện sáp nhập này xảy ra.
Khối
Arab thúc đẩy để Chính quyền Palestine, đang quản lý Bờ Tây, có vai trò
lớn hơn ở Gaza thời hậu chiến. Nhìn chung, các lãnh đạo rời cuộc gặp
dài hơn một giờ với ông Trump "với sự lạc quan chưa từng thấy suốt nhiều
tháng". Một số cố vấn cấp cao và thành viên nội các của ông Trump cũng
dự họp.
Một quan chức Arab khác mô tả cuộc gặp là "hết sức hiệu quả và mang tính quyết định".
"Ông
ấy đồng ý với những quan điểm mà các trưởng đoàn của chúng tôi đưa ra,
rằng cuộc chiến phải chấm dứt, cần có lệnh ngừng bắn ngay, Gaza phải
được tái thiết và người Palestine cần có một viễn cảnh chính trị", người
này nói. "Chính quyền Mỹ hiện tại có rất nhiều điểm tích cực, dù cũng
có vấn đề đòi hỏi ngoại giao khéo léo. Nhưng mặt tích cực là họ ra quyết
định nhanh chóng".
Đặc phái viên về Trung Đông Steve Witkoff tại Riyadh, Arab Saudi ngày 18/2. Ảnh: Reuters
Ông
Trump đã chỉ thị đặc phái viên Witkoff và Ngoại trưởng Marco Rubio tổ
chức các cuộc gặp tiếp theo với quan chức Arab để bàn thảo chi tiết.
"Toàn bộ kế hoạch được soạn thảo chỉ trong vòng ba ngày", quan chức Arab cho biết.
Đà
tiến triển này khiến các đồng minh khác của Mỹ bất ngờ. Anh và Pháp lên
kế hoạch gặp các quan chức Mỹ và Arab ngày 24/9 để tìm kiếm sự ủng hộ
từ ông Trump đối với 8 nguyên tắc chấm dứt chiến sự và tái thiết Gaza
hậu chiến. Nhưng diễn biến thực tế đã vượt xa kế hoạch này.
Thủ
tướng Netanyahu lúc này còn chưa có mặt ở New York. Khi lên bục phát
biểu tại Liên Hợp Quốc ngày 26/9, ông vẫn khẳng định Israel sẽ "hoàn tất
nhiệm vụ" loại bỏ Hamas ở Gaza và sẽ không bao giờ chấp nhận việc thành
lập Nhà nước Palestine.
Tuy nhiên, một quan chức Israel cho biết
phái đoàn Israel tại Mỹ có "lo ngại và rối bời", ám chỉ rằng các lãnh
đạo Arab đã thuyết phục được ông Trump "ủng hộ một kế hoạch đi ngược
lại" lập trường của Tel Aviv. Ông Netanyahu và Dermer đã hội ý với
Witkoff và Kushner ít nhất ba lần tại khách sạn mà lãnh đạo Israel nghỉ
tại New York trong cuối tuần để thu hẹp bất đồng.
Witkoff nói với Fox News rằng ông và Kushner "làm việc suốt cuối tuần cho vấn đề này và vì thế, phía Israel đã đồng thuận".
Sau
cùng, kế hoạch 20 điểm của ông Trump tích hợp nhiều đề xuất, từ ủy ban
của Palestine, lực lượng ổn định và lập cơ quan giám sát quốc tế mà Tổng
thống Mỹ là chủ tịch.
Tại buổi họp báo chung với Thủ tướng
Netanyahu sau cuộc gặp hôm 29/9 ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump chính thức
công bố kế hoạch. Ông gọi cựu thủ tướng Blair là "một người tốt", sẽ
tham gia Hội đồng Hòa bình, cơ quan giám sát ủy ban Palestine trong quá
trình điều hành Gaza.
Lãnh đạo Israel thể hiện sự ủng hộ một cách
thận trọng, cảnh báo Tel Aviv "sẽ tự mình hoàn tất công việc" nếu Hamas
từ chối kế hoạch hoặc giả bộ chấp thuận. Thủ tướng Netanyahu cảm ơn ông
Kushner và ông Witkoff vì "đã nỗ lực không mệt mỏi để đưa Israel, các
quốc gia Arab và khu vực lại gần nhau hơn".
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 29/9. Ảnh: AFP
Nguồn thạo tin nói Thủ tướng Netanyahu chấp nhận kế hoạch "vì không còn lựa chọn khác".
"Bạn
có thể thấy rõ điều đó trên gương mặt ông ấy", người này nói, nhưng
cũng lưu ý ông Netanyahu đạt được "hầu hết những gì mong muốn", ngoại
trừ việc kế hoạch có nhắc đến khả năng thành lập Nhà nước Palestine.
Hamas
tuyên bố sẵn sàng thả con tin theo thỏa thuận hòa bình do ông Trump đề
xuất, nhưng muốn đàm phán thêm về chi tiết cũng như về tiếng nói trong
tương lai của Dải Gaza.
"Đòn bẩy then chốt đối với ông Netanyahu,
đối với chính phủ Israel, chính là Mỹ", một quan chức Arab cho biết.
"Nếu Hamas hoặc Israel làm đổ bể kế hoạch, tôi cho rằng Mỹ cần buộc họ
phải chịu trách nhiệm về điều đó".
Như Tâm (Theo AFP, Reuters, FT)
*************
Nhật Bản: Bà Takaichi ăn mừng kỷ nguyên mới, kêu gọi đồng nghiệp 'làm việc như ngựa'
THANH BÌNH
'Tôi
sẽ gạt bỏ khái niệm cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Làm việc, làm
việc, làm việc, làm việc, và làm việc, đó chính là điều tôi sẽ làm' -
tân Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản phát biểu.
Bà Sanae Takaichi, tân Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do (LDP), dự buổi họp báo tại Tokyo, Nhật Bản vào ngày 4-10 - Ảnh: REUTERS
Ngày
4-10, sau khi vượt qua các vòng bỏ phiếu và giành chiến thắng trước 4
ứng viên khác, bà Sanae Takaichi (64 tuổi) đã trở thành nữ chủ tịch đầu
tiên của LDP. Bà có khả năng cũng sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên
của Nhật Bản, kế nhiệm ông Shigeru Ishiba, trong cuộc bỏ phiếu vào ngày
15-10 tới.
"Cùng với rất nhiều người trong số các vị, chúng ta đã
mở ra một kỷ nguyên mới cho LDP" - bà Takaichi phát biểu tại trụ sở đảng
này ở Tokyo.
Trong bài phát biểu mừng chiến thắng, bà chia sẻ
rằng thay vì cảm thấy vui vào lúc này, bà tin thách thức thực sự vẫn
đang ở phía trước và nhiều chính sách cần phải được triển khai nhanh
chóng.
Chính trị gia bảo thủ cứng rắn này - từng là đồng minh của
cố Thủ tướng Shinzo Abe - cho biết trước mắt bà sẽ có "một núi công
việc" cần làm để giúp LDP lấy lại vị thế.
"Mọi người (các nghị sĩ
LDP) sẽ phải làm việc như một con ngựa. Tôi sẽ gạt bỏ khái niệm cân bằng
giữa công việc và cuộc sống. Làm việc, làm việc, làm việc, làm việc, và
làm việc, đó chính là điều tôi sẽ làm.
Tôi chân thành kêu gọi
từng người trong số các vị làm việc không ngừng nghỉ trong lĩnh vực của
mình vì lợi ích của Nhật Bản và để tái xây dựng LDP" - bà Takaichi nói,
theo báo Nikkei Asia.
Đảng Dân chủ tự do là đảng đã cầm
quyền gần như liên tục trong nhiều thập kỷ, nhưng tỉ lệ ủng hộ đang giảm
đi khi ngày càng có nhiều cử tri chuyển sang ủng hộ các đảng nhỏ hơn,
gồm cả Đảng Sanseito.
Đảng cánh hữu Sanseito đã trở thành một
trong những đảng thắng lớn trong cuộc bầu cử Thượng viện hồi tháng 7,
nhờ thu hút cử tri bằng những cảnh báo về một cuộc "xâm lược thầm lặng"
của người nhập cư, cùng các cam kết cắt giảm thuế và tăng chi tiêu phúc
lợi.
Bà Takaichi sẽ phải đối mặt với hàng loạt vấn đề phức tạp,
bao gồm dân số già hóa, biến động địa chính trị, nền kinh tế trì trệ, và
sự lo ngại ngày càng tăng về vấn đề nhập cư.
Nữ chính trị gia này
được biết đến là người chỉ trích mạnh mẽ việc Trung Quốc tăng cường
hoạt động quân sự, và với việc bà thường xuyên đến thăm đền Yasukuni,
việc bà được bầu làm lãnh đạo LDP có thể khiến Bắc Kinh cũng như Seoul
không vui.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản ứng trước chiến thắng
của bà bằng tuyên bố: "Chúng tôi hy vọng Nhật Bản sẽ tuân thủ các cam
kết chính trị của mình về những vấn đề lớn như lịch sử và Đài Loan, đồng
thời theo đuổi một chính sách tích cực và dựa trên lý trí với Trung
Quốc".
***********
Tesla lại bị kiện sau vụ tai nạn thảm khốc ở Mỹ
Tesla
tiếp tục vướng kiện tụng khi cha mẹ của một nạn nhân trong vụ tai nạn
Cybertruck ở bang California đệ đơn kiện, cáo buộc lỗi thiết kế nghiêm
trọng khiến ba người tử vong.
Năm
2024, sau khi xe Tesla Cybertruck đâm vào cây và bốc cháy, hệ thống cửa
không thể mở khiến 3 thanh thiếu niên tử vong - Ảnh: CBS NEWS
Theo báo Guardian
ngày 4-10, đây là vụ kiện thứ hai chống lại Tesla trong tuần này, với
cáo buộc rằng một lỗi thiết kế của mẫu xe đã gây ra cái chết cho các
hành khách.
Theo đơn kiện nộp tại Tòa thượng thẩm hạt Alameda, cha
mẹ của Jack Nelson (20 tuổi) cho rằng lỗi thiết kế ở cửa xe Cybertruck
đã biến một vụ tai nạn có thể sống sót thành “thảm kịch chết người”.
Cụ
thể khi xe bị bốc cháy sau va chạm, hệ thống điện cấp cho cửa xe bị
ngắt khiến hành khách không thể thoát ra ngoài. Thanh niên Nelson và hai
người khác đã tử vong, chỉ một người được cứu sau khi cửa kính bị đập
vỡ.
Trước đó, cha mẹ của Krysta Tsukahara (19 tuổi) - một nạn nhân khác - cũng nộp đơn kiện Tesla với cùng cáo buộc.
Cả
Nelson và Tsukahara cùng hai bạn khác ngồi trên Cybertruck ngày
27-11-2024 khi xe lao vào một gốc cây ở Piedmont, California, rồi bốc
cháy. Tài xế cũng không qua khỏi.
Đặc biệt, gia đình các nạn nhân khẳng định Tesla đã biết về nguy cơ này từ nhiều năm nhưng không khắc phục.
“Cần
gạt mở cửa khẩn cấp được giấu sâu dưới lớp lót túi đựng đồ ở cuối cửa -
ẩn, không nhãn, và gần như không thể tìm thấy trong tình huống khói lửa
hỗn loạn”, cha mẹ Nelson nhấn mạnh.
Hiện Tesla vẫn chưa phản hồi về vụ kiện.
Các
vụ kiện này diễn ra trong bối cảnh Cơ quan An toàn giao thông đường cao
tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) đang điều tra tay nắm cửa điện của Tesla, vốn
thiết kế phẳng với thân xe. Nhiều tài xế phản ánh họ từng không thể mở
cửa sau để đưa con nhỏ ra ngoài, buộc phải đập kính.
Tay nắm cửa
của xe Tesla từng là trung tâm của nhiều vụ kiện vì pin cấp nguồn cho cơ
chế mở khóa có thể bị phá hủy trong hỏa hoạn, trong khi cần gạt cơ học
thủ công để mở khẩn cấp lại khó tìm.
Ngoài ra, Cybertruck và các
mẫu xe khác của Tesla trước đây cũng từng vướng nhiều vụ kiện về an
toàn. Hồi tháng 8, bồi thẩm đoàn ở Florida đã buộc Tesla bồi thường 243
triệu USD cho gia đình một phụ nữ 22 tuổi thiệt mạng khi xe chạy ở chế
độ Autopilot.
************
Một nhà báo Pháp thiệt mạng tại miền đông Ukraina do bị drone Nga tấn công
Thanh Hà
~3 minutes
Bộ
Ngoại Gia Ukraina hôm qua, 03/10/2025, một cuộc tấn công bằng drone của
Nga tại miền đông Ukraina đã làm thiệt mạng phóng viên ảnh người Pháp
Antoni Lallican, 37 tuổi và khiến một nhà báo người Ukraina đi cùng bị
trọng thương. Kiev lên án Matxcơva cố ý nhắm vào các nhà báo. Hiệp hội
Phóng Viên Không Biên Giới RSF đòi cho mở điều tra.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
2 phút Thời gian đọc
Quảng cáo
Sinh
năm 1988 anh từng cộng tác với nhiều tờ báo lớn của Pháp (Le Monde, Le
Figaro, Libération, Paris Match..) và quốc tế như Der Spiegel, Die Welt
của Đức hay tờ Le Temps của Thụy Sĩ. Tính từ đầu chiến tranh Ukraina,
Antoni Lallican là nhà báo thứ 14 thiệt mạng và là người đầu tiên bị
drone giết chết.
Thông tín viên RFI từ Kiev, Emmanuelle Chaze cho biết thêm thông tin :
« Antoni
Lallican thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng drone FPV tại vùng
Donbas, gần thành phố Druzhkivka. Đi cùng với phóng viên ảnh này là 1
đồng nghiệp người Ukraina, làm việc cho báo Kyiv Independent. Heorhiy
Ivanchenko, 25 tuổi, đã bị trọng thương.
Serhiy
Tomilenko, chủ tịch liên đoàn các nhà báo Ukraina, xác nhận hai nhà báo
này đi cùng xe khi bị một drone của Nga nhắm trúng. Theo ông đây là một
vụ tấn công có chủ ý. Những vụ oanh kích kiểu này diễn ra hàng ngày.
Thường dân, nhân viên hoạt động nhân đạo, phóng viên …, trên nguyên tắc
được luật pháp quốc tế bảo vệ, cũng là những nạn nhân chiến tranh.
Công
đoàn giới phóng viên báo Pháp SNJ nhấn mạnh khi xe của các nhà báo nói
trên bị tấn công, Antoni Lallican và Heorhiy Ivanchenko cùng mặc áo
chống đạn ghi rõ họ là nhân viên báo chí. Đây không là lần đầu tiên
phóng viên nhiếp ảnh này thực hiện phóng sự trên chiến trường Ukraina.
Antoni Lallican cộng tác với nhiều tờ báo Pháp như Libération, Le
Monde, Le Figaro, Mediapart, La Croix và các phương tiện truyền thông
quốc tế. Năm 2024, Lallican từng đoạt giải thưởng mang tên nhà văn
Victor Hugo dành cho các phóng viên ảnh dấn thân, nhờ vào những phóng sự
của anh tại Ukraina. »
************
Cách tên lửa mini, giá rẻ có thể vô hiệu hóa UAV Nga
Hoài Linh
~3 minutes
Minh họa tên lửa mini tiêu diệt UAV. Video: Telegraph
Theo
Telegraph, loại tên lửa mini này do Nordic Air Defence (NAD) - một công
ty công nghệ có trụ sở tại Stockholm, Thụy Điển chế tạo. Tên lửa đánh
chặn mang tên Kreuger 100 này sử dụng cảm biến hồng ngoại để săn lùng
UAV thù địch và bắn hạ chúng với tốc độ cao, khiến việc sử dụng nó tại
các khu vực dân sự an toàn hơn nhiều so với các vật liệu nổ khác.
Ngoài
ra, chi phí sản xuất tên lửa mini này ước tính chỉ tốn khoảng 5.000
USD, bằng một phần nhỏ so với giá của máy bay chiến đấu F-15 và F-35 của
NATO, vốn được dùng để tiêu diệt UAV trên không phận Ba Lan hồi tháng
trước.
Karl Rosander, giám đốc điều hành của NAD cho biết: "Các
vụ xâm nhập sân bay thời gian gần đây là ví dụ hoàn hảo cho thấy tại sao
việc bảo vệ không gian công cộng khỏi UAV cần một giải pháp tinh vi hơn
là chỉ bắn hạ phương tiện đó. Chúng tôi đang chế tạo một thiết bị đánh
chặn nhỏ, chạy bằng điện và chỉ có động năng. Nó không có đầu đạn hay
chất nổ mà chỉ bắn hạ UAV bằng cách lao đi với tốc độ cao. Điều này có
nghĩa là cảnh sát có thể sử dụng nó trong môi trường dân sự".
Các
nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU) đang khẩn trương tìm kiếm các
phương án bảo vệ sân bay sau một loạt vụ xâm nhập không phận của UAV
nghi là của Nga vào Đan Mạch, Na Uy và Đức.
Thách thức chính đối
với EU là vấn đề an toàn vì việc bắn hạ UAV bằng tên lửa lớn trên khu
vực dân sự sẽ gây ra nguy cơ tử vong, thương tích và thiệt hại cho người
dân và cơ sở hạ tầng quan trọng.
Ngoài ra, còn một mối lo khác
là các UAV của Nga có giá rẻ, chỉ khoảng 1.400 USD, trong khi việc điều
động chiến đấu cơ hiện đại của NATO, như đã diễn ra ở Ba Lan, lại cực kỳ
tốn kém. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cảnh báo: "Không thể chấp nhận
được việc bắn hạ UAV có giá 1.000 - 2.000 USD bằng tên lửa có giá nửa
triệu hoặc một triệu USD".
*************
Nga không kích trúng tàu chở khách tại Ukraine, hàng chục người bị thương
TÂM DƯƠNG
Vụ
việc gây chấn động khiến Tổng thống Zelensky gọi đây là hành động khủng
bố nhắm thẳng vào dân thường, đồng thời cảnh báo thế giới không thể làm
ngơ trước tội ác này.
Trên mạng xã hội Telegram, Tổng thống Zelensky đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh toa tàu bị phá hủy - Video: Telegram
Theo
Hãng tin Reuters, ngày 4-10, một cuộc tấn công bằng máy bay không người
lái (drone) của Nga đã trực tiếp đánh trúng một đoàn tàu chở khách tại
ga Shostka, thuộc vùng Sumy, phía bắc Ukraine, gây thương tích cho hàng
chục người.
Ông Oleh Hryhorov, Thống đốc vùng Sumy, cho biết vụ
tấn công xảy ra khi đoàn tàu đang di chuyển từ Shostka về thủ đô Kiev.
Lực lượng y tế cùng đội cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ
trợ các nạn nhân.
Bà Oksana Tarasiuk, Trưởng ban quản lý địa
phương, thông tin với đài phát thanh công cộng Ukraine rằng khoảng 30
người bị thương trong vụ không kích, song hiện chưa có báo cáo về thương
vong nghiêm trọng.
Trên mạng xã hội Telegram, Tổng thống Ukraine
Volodymyr Zelensky đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một toa tàu khách
bị phá hủy, cháy rụi, trong khi nhiều toa khác bị vỡ kính. Ông xác nhận
nhiều hành khách và nhân viên đường sắt đã bị thương trong vụ việc.
Ông
Zelensky lên án đây là hành động khủng bố man rợ và khẳng định: “Quân
đội Nga không thể phủ nhận việc họ đang nhắm vào thường dân. Đây là hành
động khủng bố mà cộng đồng quốc tế không được phép làm ngơ".
Ông
Andriy Yermak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky, cáo buộc Nga “cố
tình nhắm vào dân thường” trong vụ tấn công này, gọi đây là “cuộc chiến
chống lại dân thường”.
Theo Đài Sky News, vụ việc xảy ra chỉ một
ngày sau khi các quan chức Ukraine báo cáo một vụ phá hoại quy mô lớn
nhằm vào hệ thống hạ tầng khí đốt tự nhiên - vụ tấn công lớn nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch tấn công từ tháng 2-2022.
Trong
hai tháng gần đây, Nga đã tăng cường các cuộc không kích nhằm vào hệ
thống đường sắt của Ukraine, tấn công gần như mỗi ngày với mục tiêu làm
tê liệt khả năng vận chuyển và tiếp tế của Kiev.
***********
Israel dừng cuộc tấn công chiếm đóng thành phố Gaza
Hoài Linh
~3 minutes
Binh lính Israel. Ảnh: IDF
Người
đứng đầu nước Mỹ cũng kêu gọi Tel Aviv dừng đánh bom Dải Gaza để có thể
đưa các con tin ra ngoài một cách an toàn và nhanh chóng.
Theo
Times of Israel, mệnh lệnh trên được ban hành sau cuộc đàm phán xuyên
đêm giữa các quan chức Mỹ và Israel. Văn bản này gồm lời kêu gọi giảm
thiểu các hoạt động quân sự, bộ binh Israel chỉ thực hiện các hoạt động
phòng thủ.
Quân đội Israel sẽ vẫn tiếp tục bao vây thành phố Gaza,
nghĩa là những binh sĩ đang có mặt trong thành phố này sẽ không tiến xa
hơn nhưng cũng không rút lui. IDF đã điều động thêm máy bay không người
lái (UAV) để giám sát nhằm đảm bảo cho lực lượng nước này không bị tấn
công.
Sáng nay, IDF đã cảnh báo người Palestine không tiếp cận
binh lính Israel ở tất cả các khu vực của Gaza cũng như không cố quay
trở lại thành phố đang bị vây hãm vì đó vẫn là khu vực chiến sự nguy
hiểm. Đại tá Avichay Adraee, phát ngôn viên quân đội Israel cho biết:
"Vì sự an toàn của quý vị, hãy tránh quay trở lại phía bắc hoặc tiếp cận
các khu vực nơi quân đội IDF đang hoạt động ở bất kỳ đâu trong Dải
Gaza, ngay cả ở phía nam".
Lệnh dừng tấn công thành phố Gaza được
giới lãnh đạo chính trị Israel đưa ra trong bối cảnh nước này chuẩn bị
phái các nhà đàm phán thỏa thuận ngừng bắn - trao đổi con tin
tới dự cuộc họp được cho là diễn ra tại khu nghỉ mát Sharm el-Sheikh
của Ai Cập vào ngày 5/10. Phái viên Trung Đông của Mỹ Steve Witkoff được
cho là đang trên đường tới khu vực.
Có nhiều báo cáo cho hay,
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu coi phản hồi của Hamas là tiêu cực
nhưng không có lựa chọn nào khác ngoài việc ủng hộ những nỗ lực của Tổng
thống Trump.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?