Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 05 tháng 7 -2025:

xxx

TrumVayCo-Khoc
***********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) - Nguyên thủ Nga và Trung Quốc không tham dự thượng đỉnh BRICS. Sự kiện được nước chủ tịch luân phiên Brazil tổ chức trong hai ngày 06-07/07/2025 tại Rio de Janeiro. Đây là lần đầu tiên, ông Tập Cận Bình không tham dự thượng đỉnh BRICS, thay ông là thủ tướng Lý Cường. Còn tổng thống Nga Vladimir Putin đang bị lệnh truy nã của Tòa Hình Sự Quốc Tế vì bị cáo buộc gây tội ác chiến tranh ở Ukraina. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính được mời tham dự. Tháng 06/2025, Việt Nam trở thành nước đối tác của BRICS. Quyết định được đưa ra sau chuyến công du Hà Nội của tổng thống Brazil Lula Da Silva vào cuối tháng 03.

(Reuters) - Bình Nhưỡng chỉ trích nhóm Quad vì yêu cầu Bắc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân. Theo truyền thông Nhà nước KCNA, chính quyền Bắc Triều Tiên hôm nay 04/07/2025, khi chỉ trích nhóm Quad, đã cáo buộc Mỹ đã bịa ra những "mối đe dọa mạng" từ Bình Nhưỡng. Tháng trước, bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã thông báo về việc bắt giữ và truy tố một số người Bắc Triều Tiên, bị cáo buộc làm việc từ xa cho các công ty Mỹ để đánh cắp tiền và thông tin từ nhiều tập đoàn trên thế giới. 

(Reuters) - Ấn Độ chi 234 triệu đô la để tự sản xuất drone dân sự và quân sự. Hiện chưa có thông báo chính thức, nhưng theo các nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ, chương trình hỗ trợ sản xuất drone này kéo dài 3 năm, không chỉ thúc đẩy việc tự sản xuất các loại drone mà cả các linh kiện, phần mềm, và hệ thống chống drone… Mục tiêu của New Delhi là giảm phụ thuộc vào các linh kiện nhập khẩu, tự sản xuất được 40 % linh kiện drone từ nay đến năm 2028. Ấn Độ có khoảng 600 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. 

(AFP) - Malaysia bắt 36 người Bangladesh vì tình nghi có liên hiện với nhóm thánh chiến. Hôm nay, 04/07/2025, cảnh sát Malaysia thông báo đây là nhóm lao động nhập cư, bị tình nghi tuyên truyền cho nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS), tuyển mộ chiến binh để đưa đến Syria và gây quỹ thông qua mạng xã hội. Những người Bangladesh này đến Malaysia làm việc trong các nhà máy, trạm xăng hoặc công trường xây dựng, và đã bị bắt giữ từ tháng Tư vừa qua. Cảnh sát Malaysia cho biết vẫn đang điều tra cùng lực lượng của các nước khác và Interpol về vụ việc này.

(AFP) - Singapore phạt nhiều ngân hàng lớn vì rửa tiền. Trong thông báo ngày 04/07/2025 của Ngân hàng Trung ương Singapore, có ngân hàng Mỹ Citibank và ngân hàng UBS của Thụy Sĩ do những vi phạm liên quan đến vụ rửa tiền lớn nhất đảo quốc lên tới 2 tỷ đô la. Ngoài ra, 10 cá nhân bị kết án do sử dụng hệ thống tài chính Singapore để rửa tiền bất chính từ hoạt động cơ bạc ở nhiều nước. Singapore đã tiến hành điều tra ngay từ năm 2023 để cải thiện hình ảnh hệ thống ngân hàng nổi tiếng.

(Reuters) - Vụ chìm phà ở Indonesia : Công tác cứu hộ được khôi phục sáng nay. Trước đó, lực lượng cứu hộ, hôm qua 03/07/2025, đã phải tạm dừng tìm kiếm nạn nhân trong vụ chiếc phà chở 65 người bị chìm gần Bali, khiến 6 người chết và 30 người mất tích, do tầm nhìn kém. Tất cả hành khách đều là người Indonesia. Tai nạn phà thường xảy ra ở Indonesia do tiêu chuẩn an toàn chưa nghiêm ngặt.

(REUTERS) - Nga bị cáo buộc tăng cường sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraina. Cơ quan tình báo Đức và bộ Quốc Phòng Hà Lan, hôm nay, 04/07/2025, cho biết đã thu thập bằng chứng về việc Nga mở rộng kho vũ khí hóa học, tăng cường sử dụng loại vũ khí này. Ngoài khí hơi cay, Nga bị cáo buộc sử dụng chất chloropicrine ở Ukraina. Chất này rất nguy hiểm, có thể gây tử vong cao trong không gian kín. 

(AFP) - Nga là nước đầu tiên công nhận chính quyền Taliban tại Afghanisan. Thông tin được người phát ngôn bộ Ngoại Giao Afghanistan, Zia Ahmad Takal, xác nhận với AFP ngày 03/07/2025. Ngoại trưởng Afghanistan Amir Khan Muttaqi ca ngợi một “quyết định dũng cảm” của Nga, “một ví dụ cho những nước khác”. Phía Nga cũng xác nhận thông tin trên truyền thông và nhấn mạnh đến “những triển vọng hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, đặng biệt là những dự án liên quan đến năng lượng, giao thông, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng”. Hãng tin TASS cho biết quốc kỳ Afghanistan được kéo lên lần đầu tiên ở đại sứ quán Afghanistan tại Matxcơva ngày 03/07. Ngày 04/07, Trung Quốc hoan nghênh quyết định của Nga công nhận chính phủ Taliban.

(AFP) - Tổng thống Belarus muốn bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Trong một thông điệp gửi tới đồng nhiệm Hoa Kỳ Donald Trump vào hôm nay 04/07/2025, ông Alexander Lukashenko hy vọng sẽ khôi phục lại các liên hệ tích cực và các dự án hợp tác cùng có lợi. Từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng, Hoa Kỳ đã xích lại gần Nga, đồng minh chính của Belarus. Gần đây, chính quyền Belarus đã thả một nhà đối lập, theo yêu cầu của tổng thống Trump, chỉ vài giờ sau chuyến thăm của một đại diện cấp cao của Mỹ tới Minsk. 

(AFP) - Brazil thúc đẩy các thỏa thuận tự do thương mại với quốc tế. Kể từ hôm 03/07, tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, đảm nhận chức chủ tịch khối Mercosur (gồm 5 nước châu Mỹ La-tinh) trong vòng 6 tháng. Theo thỏa thuận với Liên Hiệp Châu Âu, mà ông Lula hy vọng có thể được thông qua vào cuối năm nay, sẽ cho phép hai bên tăng cường trao đổi hàng hóa, đặc biệt là nông sản. Tuy nhiên, một số nước Liên Âu, như Pháp, cho rằng thỏa thuận này sẽ làm suy yếu thị trường nông nghiệp của khối. Hôm qua, ông Lula cũng tuyên bố trong nhiệm kỳ của mình, sẽ thúc đẩy đàm phán thỏa thuận thương mại với Canada và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, cũng như là xích gần quan hệ với các nước châu Á, như Nhật Bản, Trung Quốc, Indonenia và Việt Nam.  

(AFP) - Iran mở lại không phận. Chính quyền Teheran thông báo như trên vào hôm qua 03/07/2025. Theo hãng tin chính thức Irna, các sân bay quốc tế Mehrabad và Imam Khomeini ở thủ đô Teheran đã hoạt động trở lại và sẵn sàng đón các chuyến bay. Không phận Iran đã bị đóng hoàn toàn do các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 13/06. Hiện tại, chỉ có sân bay Ispahan (miền trung) và Tabriz (miền tây bắc) vẫn đóng cửa vì cơ sở hạ tầng chưa được khôi phục hoàn toàn. 

(AFP) - Thanh tra của AIEA rời Iran. Ngày 04/07/2025, đoàn thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã rời Iran trở về trụ sở ở Vienna (Áo) sau khi Teheran quyết định ngừng hợp tác. Trên mạng X, giám đốc AIEA Rafael Grossi nhắc lại “thảo luận với Iran về các phương pháp để nối lại hoạt động giám sát và thanh tra ngay khi có thể” là việc “hết sức quan trọng”.

(Tour de France/La Dépêche) - Pháp tổ chức Tour de France lần thứ 112. Cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp bắt đầu tại thành phố Lille, miền bắc Pháp, vào ngày 05/07/2025 với chặng đầu tiên Lille-Nord de France dài 184,9 km. Tiếp theo, các tay đua đi dọc dãy núi Alps, miền nam Pháp, đến vùng Avergne, Bretagne và kết thúc ở Paris ngày 27/07. Tổng cộng, 21 hành trình dài 3.338,8 km. Người chiến thắng vòng đua trong ngày sẽ được thưởng 11.000 euro, tay đua về thứ hai sẽ được nhận 5.500 euro và 2.800 euro cho người về thứ ba.

(AFP) - Pháp : Hàng nghìn chuyến bay bị hủy trong ngày đình công thứ hai của các nhân viên kiểm soát không lưu. Hôm nay 04/07/2025, nhiều hành khách đã phải thay đổi kế hoạch vào phút chót, đặc biệt là tại các sân bay ở vùng Paris (Roissy và Orly). Cuộc đình công do hai công đoàn tổ chức nhằm yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc và tăng thêm nhân lực. 


**********

Nga, Ukraine trao trả tù binh, Kiev thả 2 công dân vùng Kursk

Ngày 4-7, Nga và Ukraine cùng thông báo đã tiến hành đợt trao trả tù binh mới, theo thỏa thuận đã đạt được trong vòng đàm phán tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi tháng trước.

Ukraine - Ảnh 1.

Các binh sĩ Nga được trao trả trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga đăng tải ngày 4-7 - Ảnh: AFP

Trong vòng đàm phán trực tiếp hôm 2-6 tại Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ukraine đã nhất trí trao trả tất cả những binh sĩ dưới 25 tuổi, bị thương nặng và bị bệnh.

Theo Hãng tin AFP, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố những bức ảnh chụp các binh sĩ Ukraine được trao trả, choàng trên vai quốc kỳ của Ukraine.

"Người của chúng ta đã trở về. Phần lớn họ bị Nga giam giữ từ năm 2022", ông viết trên mạng xã hội.

Tổng thống Ukraine cho biết trong số này có các quân nhân, lực lượng vệ binh quốc gia, dịch vụ biên giới, vận tải và cả dân thường. Tuy nhiên, ông không nêu rõ có bao nhiêu người được trao trả.

Ukraine - Ảnh 2.

Các binh sĩ Ukraine được Nga trao trả tại một địa điểm không xác định ở Ukraine ngày 4-7 - Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Ukraine đã bàn giao một nhóm binh sĩ Nga, hiện đang ở Belarus. Họ sẽ nhận được hỗ trợ y tế và tâm lý trước khi được đưa về Nga để điều trị và phục hồi chức năng.

Theo một nguồn tin của Đài Russia Today, Ukraine cũng đã trao trả 2 cư dân vùng Kursk của Nga - khu vực nằm gần biên giới Ukraine.

Đoạn phim do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy khoảng 20 quân nhân Nga mang theo quốc kỳ và bước lên một chiếc xe buýt.

Nga theo dõi sát các phát biểu của ông Trump

Điện Kremlin ngày 4-7 cho biết đang theo dõi rất chặt chẽ các phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu này được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 3-7. Ít giờ sau cuộc điện đàm, ông Trump tuyên bố: "Tôi đã không đạt bất kỳ tiến triển nào với ông ấy" liên quan đến việc kết thúc cuộc chiến tại Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin đã nói với ông Trump rằng Nga muốn đạt được các mục tiêu của mình tại Ukraine thông qua con đường chính trị và ngoại giao, nhưng trước mắt sẽ tiếp tục "chiến dịch quân sự đặc biệt".

Nhà lãnh đạo Nga cũng thông báo với ông Trump rằng nước này kỳ vọng sẽ thống nhất được thời điểm cho vòng hòa đàm thứ ba với Ukraine, sau hai vòng đã tổ chức hồi tháng 5 và tháng 6.


**********

Lãnh đạo Ukraine, Đức điện đàm với ông Trump, Berlin nói muốn mua tên lửa Patriot cho Kiev

THANH HIỀN

Lãnh đạo Ukraine, Đức điện đàm với ông Trump, Berlin nói muốn mua tên lửa Patriot cho Kiev - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Ukraine: Washington nhất trí tăng cường phòng không cho Kiev

Theo tờ Kyiv Independent, thông báo sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hai bên đã nhất trí tăng cường phòng không cho Ukraine.

"Hôm nay, chúng tôi đã thảo luận về tình hình các cuộc không kích của Nga và rộng hơn là diễn biến ở tiền tuyến. Tổng thống Trump nắm rất rõ tình hình.

Chúng tôi đã thảo luận về các phương án phòng không và nhất trí sẽ cùng làm việc để tăng cường bảo vệ không phận. Hai bên cũng nhất trí về một cuộc gặp giữa các nhóm công tác", ông Zelensky cho biết.

Ông cho biết hai nhà lãnh đạo cũng đã bàn về tiềm năng của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và tìm kiếm khả năng hợp tác trực tiếp với các đối tác Mỹ.

"Chúng tôi sẵn sàng triển khai các dự án trực tiếp với Mỹ và tin rằng điều này vô cùng cần thiết cho an ninh, đặc biệt là trong lĩnh vực máy bay không người lái và các công nghệ liên quan", Tổng thống Ukraine khẳng định.

Theo nguồn tin của trang Axios, cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Zelensky kéo dài khoảng 40 phút. Ông Trump bày tỏ mong muốn giúp đỡ Ukraine về vấn đề phòng không sau các đợt tấn công từ Nga.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Nga gia tăng tấn công trên khắp Ukraine sau khi Tổng thống Trump có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 3-7.

Trong đó, Điện Kremlin cho biết ông Putin khẳng định Nga muốn đạt được các mục tiêu của mình tại Ukraine thông qua con đường chính trị và ngoại giao, nhưng trước mắt sẽ tiếp tục "chiến dịch quân sự đặc biệt". 

Ông Trump sau đó tuyên bố: "Tôi không đạt được bất kỳ tiến triển nào với ông ấy" về việc chấm dứt chiến sự.

Gần đây, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng quyết định tạm dừng chuyển giao một số hệ thống vũ khí quan trọng cho Ukraine, bao gồm tên lửa Patriot và đạn pháo dẫn đường chính xác. Nguyên nhân là do nguồn dự trữ cạn kiệt.

Kiev đã cảnh báo sự chậm trễ này có nguy cơ làm suy yếu hệ thống phòng không của nước này.

Thủ tướng Đức bàn với ông Trump việc mua Patriot cho Ukraine

Ukraine - Ảnh 2.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz - Ảnh: REUTERS

Cũng trong ngày 4-7, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã điện đàm với ông Trump, thảo luận đề xuất nước này muốn mua các hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine.

Nói với Hãng tin Reuters, người phát ngôn cho biết ông Merz là người chủ động gọi cho Tổng thống Mỹ nhằm thúc đẩy chuyển giao vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là Patriot do Mỹ sản xuất.

Trước đó tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Chính phủ Đức thông báo nước này đang có các cuộc đàm phán để mua Patriot cho Ukraine, nhằm hỗ trợ Kiev đối phó với những đợt tấn công lớn nhất của Nga kể từ đầu chiến sự.

"Có nhiều phương án để bù đắp sự thiếu hụt Patriot hiện nay", người phát ngôn nói với báo chí, đồng thời cho biết một trong những phương án đang được xem xét là mua các tổ hợp tên lửa Patriot từ Mỹ và sau đó chuyển tiếp cho Ukraine.

Đức, nhà tài trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine (sau Mỹ), đến nay đã chuyển giao 3 hệ thống Patriot từ kho dự trữ của nước này cho Kiev.

Mỹ hiện vẫn chưa chính thức lên tiếng về nội dung các cuộc điện đàm với hai nhà lãnh đạo Ukraine và Đức.


**********

Báo Mỹ: Nga chật vật sản xuất máy bay quân sự vì thiếu linh kiện và lao động

UYÊN PHƯƠNG

Tạp chí Newsweek của Mỹ đưa tin Nga đang gặp khó khăn trong việc mở rộng sản xuất máy bay quân sự do thiếu linh kiện, vì lệnh trừng phạt và tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng nghiêm trọng.

Báo Mỹ: Nga chật vật sản xuất máy bay quân sự vì thiếu linh kiện và lao động - Ảnh 1.

Một máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160M được trông thấy trên khuôn viên nhà máy sản xuất phương tiện hàng không Kazan ở Nga hồi năm 2024 - Ảnh: NEWSWEEK

Tạp chí Newsweek dẫn những hình ảnh vệ tinh do Công ty Planet Labs cung cấp cho thấy nhà máy sản xuất phương tiện hàng không, máy bay Kazan ở Cộng hòa Tatarstan (thuộc Nga) đã được mở rộng trong năm qua.

Đây là cơ sở duy nhất có khả năng sản xuất ra loạt máy bay mới thay thế số máy bay mà Ukraine tuyên bố đã phá hủy trong chiến dịch Pautina (Mạng nhện) hồi tháng 6.

Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) cho biết tình trạng thiếu lao động và linh kiện đang cản trở nghiêm trọng tiến độ sản xuất.

Chuyên gia phân tích tình báo Oliver Ruth nhận định các lệnh trừng phạt đã “làm tê liệt” khả năng sản xuất máy bay của Nga trong ngắn và trung hạn.

Theo công ty truyền thông Phần Lan Yle, hình ảnh vệ tinh từ giữa năm 2024 đến tháng 5-2025 cho thấy ít nhất năm tòa nhà mới được xây dựng tại nhà máy Kazan - nơi chế tạo và bảo trì các dòng máy bay ném bom chiến lược như Tupolev Tu-160M, Tu-160M2, Tu-22M3, cùng với trực thăng và máy bay dân sự.

Dù Nga lên kế hoạch sản xuất dần dòng máy bay Tu-214 từ năm 2025, việc sản xuất hiện vẫn diễn ra khá chậm.

Trong năm 2024, chỉ có hai chiếc Tu-160M2 và hai Tu-160M được đưa vào biên chế và cả hai chiếc đều từng được dùng để phóng tên lửa vào Ukraine, theo nguồn thạo tin của Yle.

ISW nhận định tốc độ sản xuất hiện vẫn mơ hồ, do các máy bay này có thể đã được chế tạo trong nhiều năm trước.

Việc thiếu phụ tùng, linh kiện thay thế và chuỗi cung ứng từ các nước láng giềng bị gián đoạn khiến sản xuất ngày càng đình trệ.

Ông Ruth cũng cho rằng Nga không thể đạt được quy mô sản xuất cần thiết để đáp ứng nhu cầu, đặc biệt khi nhiều cơ sở và chuyên gia sản xuất đã không còn hoạt động từ nhiều thập niên qua.

Tập đoàn United Aircraft Corporation (UAC), nhà thầu hàng không quân sự lớn nhất Nga, đang tìm cách tăng 30% sản lượng chiến đấu cơ Sukhoi, song song với việc sa thải 1.500 nhân viên quản lý.

Tuy nhiên theo quan sát viên quân sự Ukraine Oleksandr Kovalenko, Nga hiện chỉ có thể sản xuất một chiếc máy bay Sukhoi mỗi 1-2 tháng.

ISW cho rằng việc cắt giảm nhân sự có thể là dấu hiệu cho thấy Điện Kremlin đang giảm ưu tiên ngành hàng không quân sự, để dồn tài nguyên cho sản xuất máy bay không người lái (drone) và vũ khí trong bối cảnh chi tiêu quốc phòng ngày càng phình to.


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 05 tháng 7 -2025:

xxx

TrumVayCo-Khoc
***********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) - Nguyên thủ Nga và Trung Quốc không tham dự thượng đỉnh BRICS. Sự kiện được nước chủ tịch luân phiên Brazil tổ chức trong hai ngày 06-07/07/2025 tại Rio de Janeiro. Đây là lần đầu tiên, ông Tập Cận Bình không tham dự thượng đỉnh BRICS, thay ông là thủ tướng Lý Cường. Còn tổng thống Nga Vladimir Putin đang bị lệnh truy nã của Tòa Hình Sự Quốc Tế vì bị cáo buộc gây tội ác chiến tranh ở Ukraina. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính được mời tham dự. Tháng 06/2025, Việt Nam trở thành nước đối tác của BRICS. Quyết định được đưa ra sau chuyến công du Hà Nội của tổng thống Brazil Lula Da Silva vào cuối tháng 03.

(Reuters) - Bình Nhưỡng chỉ trích nhóm Quad vì yêu cầu Bắc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân. Theo truyền thông Nhà nước KCNA, chính quyền Bắc Triều Tiên hôm nay 04/07/2025, khi chỉ trích nhóm Quad, đã cáo buộc Mỹ đã bịa ra những "mối đe dọa mạng" từ Bình Nhưỡng. Tháng trước, bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã thông báo về việc bắt giữ và truy tố một số người Bắc Triều Tiên, bị cáo buộc làm việc từ xa cho các công ty Mỹ để đánh cắp tiền và thông tin từ nhiều tập đoàn trên thế giới. 

(Reuters) - Ấn Độ chi 234 triệu đô la để tự sản xuất drone dân sự và quân sự. Hiện chưa có thông báo chính thức, nhưng theo các nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ, chương trình hỗ trợ sản xuất drone này kéo dài 3 năm, không chỉ thúc đẩy việc tự sản xuất các loại drone mà cả các linh kiện, phần mềm, và hệ thống chống drone… Mục tiêu của New Delhi là giảm phụ thuộc vào các linh kiện nhập khẩu, tự sản xuất được 40 % linh kiện drone từ nay đến năm 2028. Ấn Độ có khoảng 600 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. 

(AFP) - Malaysia bắt 36 người Bangladesh vì tình nghi có liên hiện với nhóm thánh chiến. Hôm nay, 04/07/2025, cảnh sát Malaysia thông báo đây là nhóm lao động nhập cư, bị tình nghi tuyên truyền cho nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS), tuyển mộ chiến binh để đưa đến Syria và gây quỹ thông qua mạng xã hội. Những người Bangladesh này đến Malaysia làm việc trong các nhà máy, trạm xăng hoặc công trường xây dựng, và đã bị bắt giữ từ tháng Tư vừa qua. Cảnh sát Malaysia cho biết vẫn đang điều tra cùng lực lượng của các nước khác và Interpol về vụ việc này.

(AFP) - Singapore phạt nhiều ngân hàng lớn vì rửa tiền. Trong thông báo ngày 04/07/2025 của Ngân hàng Trung ương Singapore, có ngân hàng Mỹ Citibank và ngân hàng UBS của Thụy Sĩ do những vi phạm liên quan đến vụ rửa tiền lớn nhất đảo quốc lên tới 2 tỷ đô la. Ngoài ra, 10 cá nhân bị kết án do sử dụng hệ thống tài chính Singapore để rửa tiền bất chính từ hoạt động cơ bạc ở nhiều nước. Singapore đã tiến hành điều tra ngay từ năm 2023 để cải thiện hình ảnh hệ thống ngân hàng nổi tiếng.

(Reuters) - Vụ chìm phà ở Indonesia : Công tác cứu hộ được khôi phục sáng nay. Trước đó, lực lượng cứu hộ, hôm qua 03/07/2025, đã phải tạm dừng tìm kiếm nạn nhân trong vụ chiếc phà chở 65 người bị chìm gần Bali, khiến 6 người chết và 30 người mất tích, do tầm nhìn kém. Tất cả hành khách đều là người Indonesia. Tai nạn phà thường xảy ra ở Indonesia do tiêu chuẩn an toàn chưa nghiêm ngặt.

(REUTERS) - Nga bị cáo buộc tăng cường sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraina. Cơ quan tình báo Đức và bộ Quốc Phòng Hà Lan, hôm nay, 04/07/2025, cho biết đã thu thập bằng chứng về việc Nga mở rộng kho vũ khí hóa học, tăng cường sử dụng loại vũ khí này. Ngoài khí hơi cay, Nga bị cáo buộc sử dụng chất chloropicrine ở Ukraina. Chất này rất nguy hiểm, có thể gây tử vong cao trong không gian kín. 

(AFP) - Nga là nước đầu tiên công nhận chính quyền Taliban tại Afghanisan. Thông tin được người phát ngôn bộ Ngoại Giao Afghanistan, Zia Ahmad Takal, xác nhận với AFP ngày 03/07/2025. Ngoại trưởng Afghanistan Amir Khan Muttaqi ca ngợi một “quyết định dũng cảm” của Nga, “một ví dụ cho những nước khác”. Phía Nga cũng xác nhận thông tin trên truyền thông và nhấn mạnh đến “những triển vọng hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, đặng biệt là những dự án liên quan đến năng lượng, giao thông, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng”. Hãng tin TASS cho biết quốc kỳ Afghanistan được kéo lên lần đầu tiên ở đại sứ quán Afghanistan tại Matxcơva ngày 03/07. Ngày 04/07, Trung Quốc hoan nghênh quyết định của Nga công nhận chính phủ Taliban.

(AFP) - Tổng thống Belarus muốn bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Trong một thông điệp gửi tới đồng nhiệm Hoa Kỳ Donald Trump vào hôm nay 04/07/2025, ông Alexander Lukashenko hy vọng sẽ khôi phục lại các liên hệ tích cực và các dự án hợp tác cùng có lợi. Từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng, Hoa Kỳ đã xích lại gần Nga, đồng minh chính của Belarus. Gần đây, chính quyền Belarus đã thả một nhà đối lập, theo yêu cầu của tổng thống Trump, chỉ vài giờ sau chuyến thăm của một đại diện cấp cao của Mỹ tới Minsk. 

(AFP) - Brazil thúc đẩy các thỏa thuận tự do thương mại với quốc tế. Kể từ hôm 03/07, tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, đảm nhận chức chủ tịch khối Mercosur (gồm 5 nước châu Mỹ La-tinh) trong vòng 6 tháng. Theo thỏa thuận với Liên Hiệp Châu Âu, mà ông Lula hy vọng có thể được thông qua vào cuối năm nay, sẽ cho phép hai bên tăng cường trao đổi hàng hóa, đặc biệt là nông sản. Tuy nhiên, một số nước Liên Âu, như Pháp, cho rằng thỏa thuận này sẽ làm suy yếu thị trường nông nghiệp của khối. Hôm qua, ông Lula cũng tuyên bố trong nhiệm kỳ của mình, sẽ thúc đẩy đàm phán thỏa thuận thương mại với Canada và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, cũng như là xích gần quan hệ với các nước châu Á, như Nhật Bản, Trung Quốc, Indonenia và Việt Nam.  

(AFP) - Iran mở lại không phận. Chính quyền Teheran thông báo như trên vào hôm qua 03/07/2025. Theo hãng tin chính thức Irna, các sân bay quốc tế Mehrabad và Imam Khomeini ở thủ đô Teheran đã hoạt động trở lại và sẵn sàng đón các chuyến bay. Không phận Iran đã bị đóng hoàn toàn do các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 13/06. Hiện tại, chỉ có sân bay Ispahan (miền trung) và Tabriz (miền tây bắc) vẫn đóng cửa vì cơ sở hạ tầng chưa được khôi phục hoàn toàn. 

(AFP) - Thanh tra của AIEA rời Iran. Ngày 04/07/2025, đoàn thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã rời Iran trở về trụ sở ở Vienna (Áo) sau khi Teheran quyết định ngừng hợp tác. Trên mạng X, giám đốc AIEA Rafael Grossi nhắc lại “thảo luận với Iran về các phương pháp để nối lại hoạt động giám sát và thanh tra ngay khi có thể” là việc “hết sức quan trọng”.

(Tour de France/La Dépêche) - Pháp tổ chức Tour de France lần thứ 112. Cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp bắt đầu tại thành phố Lille, miền bắc Pháp, vào ngày 05/07/2025 với chặng đầu tiên Lille-Nord de France dài 184,9 km. Tiếp theo, các tay đua đi dọc dãy núi Alps, miền nam Pháp, đến vùng Avergne, Bretagne và kết thúc ở Paris ngày 27/07. Tổng cộng, 21 hành trình dài 3.338,8 km. Người chiến thắng vòng đua trong ngày sẽ được thưởng 11.000 euro, tay đua về thứ hai sẽ được nhận 5.500 euro và 2.800 euro cho người về thứ ba.

(AFP) - Pháp : Hàng nghìn chuyến bay bị hủy trong ngày đình công thứ hai của các nhân viên kiểm soát không lưu. Hôm nay 04/07/2025, nhiều hành khách đã phải thay đổi kế hoạch vào phút chót, đặc biệt là tại các sân bay ở vùng Paris (Roissy và Orly). Cuộc đình công do hai công đoàn tổ chức nhằm yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc và tăng thêm nhân lực. 


**********

Nga, Ukraine trao trả tù binh, Kiev thả 2 công dân vùng Kursk

Ngày 4-7, Nga và Ukraine cùng thông báo đã tiến hành đợt trao trả tù binh mới, theo thỏa thuận đã đạt được trong vòng đàm phán tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi tháng trước.

Ukraine - Ảnh 1.

Các binh sĩ Nga được trao trả trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga đăng tải ngày 4-7 - Ảnh: AFP

Trong vòng đàm phán trực tiếp hôm 2-6 tại Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ukraine đã nhất trí trao trả tất cả những binh sĩ dưới 25 tuổi, bị thương nặng và bị bệnh.

Theo Hãng tin AFP, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố những bức ảnh chụp các binh sĩ Ukraine được trao trả, choàng trên vai quốc kỳ của Ukraine.

"Người của chúng ta đã trở về. Phần lớn họ bị Nga giam giữ từ năm 2022", ông viết trên mạng xã hội.

Tổng thống Ukraine cho biết trong số này có các quân nhân, lực lượng vệ binh quốc gia, dịch vụ biên giới, vận tải và cả dân thường. Tuy nhiên, ông không nêu rõ có bao nhiêu người được trao trả.

Ukraine - Ảnh 2.

Các binh sĩ Ukraine được Nga trao trả tại một địa điểm không xác định ở Ukraine ngày 4-7 - Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Ukraine đã bàn giao một nhóm binh sĩ Nga, hiện đang ở Belarus. Họ sẽ nhận được hỗ trợ y tế và tâm lý trước khi được đưa về Nga để điều trị và phục hồi chức năng.

Theo một nguồn tin của Đài Russia Today, Ukraine cũng đã trao trả 2 cư dân vùng Kursk của Nga - khu vực nằm gần biên giới Ukraine.

Đoạn phim do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy khoảng 20 quân nhân Nga mang theo quốc kỳ và bước lên một chiếc xe buýt.

Nga theo dõi sát các phát biểu của ông Trump

Điện Kremlin ngày 4-7 cho biết đang theo dõi rất chặt chẽ các phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu này được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 3-7. Ít giờ sau cuộc điện đàm, ông Trump tuyên bố: "Tôi đã không đạt bất kỳ tiến triển nào với ông ấy" liên quan đến việc kết thúc cuộc chiến tại Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin đã nói với ông Trump rằng Nga muốn đạt được các mục tiêu của mình tại Ukraine thông qua con đường chính trị và ngoại giao, nhưng trước mắt sẽ tiếp tục "chiến dịch quân sự đặc biệt".

Nhà lãnh đạo Nga cũng thông báo với ông Trump rằng nước này kỳ vọng sẽ thống nhất được thời điểm cho vòng hòa đàm thứ ba với Ukraine, sau hai vòng đã tổ chức hồi tháng 5 và tháng 6.


**********

Lãnh đạo Ukraine, Đức điện đàm với ông Trump, Berlin nói muốn mua tên lửa Patriot cho Kiev

THANH HIỀN

Lãnh đạo Ukraine, Đức điện đàm với ông Trump, Berlin nói muốn mua tên lửa Patriot cho Kiev - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Ukraine: Washington nhất trí tăng cường phòng không cho Kiev

Theo tờ Kyiv Independent, thông báo sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hai bên đã nhất trí tăng cường phòng không cho Ukraine.

"Hôm nay, chúng tôi đã thảo luận về tình hình các cuộc không kích của Nga và rộng hơn là diễn biến ở tiền tuyến. Tổng thống Trump nắm rất rõ tình hình.

Chúng tôi đã thảo luận về các phương án phòng không và nhất trí sẽ cùng làm việc để tăng cường bảo vệ không phận. Hai bên cũng nhất trí về một cuộc gặp giữa các nhóm công tác", ông Zelensky cho biết.

Ông cho biết hai nhà lãnh đạo cũng đã bàn về tiềm năng của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và tìm kiếm khả năng hợp tác trực tiếp với các đối tác Mỹ.

"Chúng tôi sẵn sàng triển khai các dự án trực tiếp với Mỹ và tin rằng điều này vô cùng cần thiết cho an ninh, đặc biệt là trong lĩnh vực máy bay không người lái và các công nghệ liên quan", Tổng thống Ukraine khẳng định.

Theo nguồn tin của trang Axios, cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Zelensky kéo dài khoảng 40 phút. Ông Trump bày tỏ mong muốn giúp đỡ Ukraine về vấn đề phòng không sau các đợt tấn công từ Nga.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Nga gia tăng tấn công trên khắp Ukraine sau khi Tổng thống Trump có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 3-7.

Trong đó, Điện Kremlin cho biết ông Putin khẳng định Nga muốn đạt được các mục tiêu của mình tại Ukraine thông qua con đường chính trị và ngoại giao, nhưng trước mắt sẽ tiếp tục "chiến dịch quân sự đặc biệt". 

Ông Trump sau đó tuyên bố: "Tôi không đạt được bất kỳ tiến triển nào với ông ấy" về việc chấm dứt chiến sự.

Gần đây, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng quyết định tạm dừng chuyển giao một số hệ thống vũ khí quan trọng cho Ukraine, bao gồm tên lửa Patriot và đạn pháo dẫn đường chính xác. Nguyên nhân là do nguồn dự trữ cạn kiệt.

Kiev đã cảnh báo sự chậm trễ này có nguy cơ làm suy yếu hệ thống phòng không của nước này.

Thủ tướng Đức bàn với ông Trump việc mua Patriot cho Ukraine

Ukraine - Ảnh 2.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz - Ảnh: REUTERS

Cũng trong ngày 4-7, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã điện đàm với ông Trump, thảo luận đề xuất nước này muốn mua các hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine.

Nói với Hãng tin Reuters, người phát ngôn cho biết ông Merz là người chủ động gọi cho Tổng thống Mỹ nhằm thúc đẩy chuyển giao vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là Patriot do Mỹ sản xuất.

Trước đó tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Chính phủ Đức thông báo nước này đang có các cuộc đàm phán để mua Patriot cho Ukraine, nhằm hỗ trợ Kiev đối phó với những đợt tấn công lớn nhất của Nga kể từ đầu chiến sự.

"Có nhiều phương án để bù đắp sự thiếu hụt Patriot hiện nay", người phát ngôn nói với báo chí, đồng thời cho biết một trong những phương án đang được xem xét là mua các tổ hợp tên lửa Patriot từ Mỹ và sau đó chuyển tiếp cho Ukraine.

Đức, nhà tài trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine (sau Mỹ), đến nay đã chuyển giao 3 hệ thống Patriot từ kho dự trữ của nước này cho Kiev.

Mỹ hiện vẫn chưa chính thức lên tiếng về nội dung các cuộc điện đàm với hai nhà lãnh đạo Ukraine và Đức.


**********

Báo Mỹ: Nga chật vật sản xuất máy bay quân sự vì thiếu linh kiện và lao động

UYÊN PHƯƠNG

Tạp chí Newsweek của Mỹ đưa tin Nga đang gặp khó khăn trong việc mở rộng sản xuất máy bay quân sự do thiếu linh kiện, vì lệnh trừng phạt và tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng nghiêm trọng.

Báo Mỹ: Nga chật vật sản xuất máy bay quân sự vì thiếu linh kiện và lao động - Ảnh 1.

Một máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160M được trông thấy trên khuôn viên nhà máy sản xuất phương tiện hàng không Kazan ở Nga hồi năm 2024 - Ảnh: NEWSWEEK

Tạp chí Newsweek dẫn những hình ảnh vệ tinh do Công ty Planet Labs cung cấp cho thấy nhà máy sản xuất phương tiện hàng không, máy bay Kazan ở Cộng hòa Tatarstan (thuộc Nga) đã được mở rộng trong năm qua.

Đây là cơ sở duy nhất có khả năng sản xuất ra loạt máy bay mới thay thế số máy bay mà Ukraine tuyên bố đã phá hủy trong chiến dịch Pautina (Mạng nhện) hồi tháng 6.

Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) cho biết tình trạng thiếu lao động và linh kiện đang cản trở nghiêm trọng tiến độ sản xuất.

Chuyên gia phân tích tình báo Oliver Ruth nhận định các lệnh trừng phạt đã “làm tê liệt” khả năng sản xuất máy bay của Nga trong ngắn và trung hạn.

Theo công ty truyền thông Phần Lan Yle, hình ảnh vệ tinh từ giữa năm 2024 đến tháng 5-2025 cho thấy ít nhất năm tòa nhà mới được xây dựng tại nhà máy Kazan - nơi chế tạo và bảo trì các dòng máy bay ném bom chiến lược như Tupolev Tu-160M, Tu-160M2, Tu-22M3, cùng với trực thăng và máy bay dân sự.

Dù Nga lên kế hoạch sản xuất dần dòng máy bay Tu-214 từ năm 2025, việc sản xuất hiện vẫn diễn ra khá chậm.

Trong năm 2024, chỉ có hai chiếc Tu-160M2 và hai Tu-160M được đưa vào biên chế và cả hai chiếc đều từng được dùng để phóng tên lửa vào Ukraine, theo nguồn thạo tin của Yle.

ISW nhận định tốc độ sản xuất hiện vẫn mơ hồ, do các máy bay này có thể đã được chế tạo trong nhiều năm trước.

Việc thiếu phụ tùng, linh kiện thay thế và chuỗi cung ứng từ các nước láng giềng bị gián đoạn khiến sản xuất ngày càng đình trệ.

Ông Ruth cũng cho rằng Nga không thể đạt được quy mô sản xuất cần thiết để đáp ứng nhu cầu, đặc biệt khi nhiều cơ sở và chuyên gia sản xuất đã không còn hoạt động từ nhiều thập niên qua.

Tập đoàn United Aircraft Corporation (UAC), nhà thầu hàng không quân sự lớn nhất Nga, đang tìm cách tăng 30% sản lượng chiến đấu cơ Sukhoi, song song với việc sa thải 1.500 nhân viên quản lý.

Tuy nhiên theo quan sát viên quân sự Ukraine Oleksandr Kovalenko, Nga hiện chỉ có thể sản xuất một chiếc máy bay Sukhoi mỗi 1-2 tháng.

ISW cho rằng việc cắt giảm nhân sự có thể là dấu hiệu cho thấy Điện Kremlin đang giảm ưu tiên ngành hàng không quân sự, để dồn tài nguyên cho sản xuất máy bay không người lái (drone) và vũ khí trong bối cảnh chi tiêu quốc phòng ngày càng phình to.


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm