Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 07 tháng 7 -2025:

xxx

TrumVayCo-Khoc
*************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

7 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

(AFP) - Giáo hoàng Lêô XIX khẳng định tiếp tục cuộc chiến chống nạn ấu dâm trong giáo hội. Hôm qua, 05/07/2025, tân giáo hoàng Lêô XVI đã bổ nhiệm giám mục người Pháp, Thibault Verny, đứng đầu ủy ban cố vấn bảo vệ trẻ em ở Vatican. Ông Verny, hiện là giám mục ở Chambery, Pháp, là thành viên của ủy ban này từ năm 2022 và lãnh đạo hội đồng bảo vệ trẻ em trong hội đồng giám mục tại Pháp. Ông cũng là người thực hiện cuộc kiểm tra hàng năm, tại các trung tâm tiếp nhận nạn nhân ấu dâm trong Giáo hội Pháp, sau một báo cáo được tiết lộ vào năm 2021, ước tính rằng 330 ngàn trẻ em đã bị lạm dụng bởi những người làm việc tại Nhà thờ trong hàng chục năm qua.

(RFI/AFP) - Israel và Hamas nối lại đàm phán gián tiếp tại Qatar. Phái đoàn Hamas do Khalil al-Hayya dẫn đầu đã có mặt ở Doha ngày 06/07/2025. Phía Israel đến Doha chiều cùng ngày. Gần như cùng lúc, thủ tướng Benjamin Netanyahu đáp máy bay tới Washington và dự kiến có cuộc họp tại Nhà Trắng vào thứ Hai 07/07. Trong cuộc họp tối 05/07, được cho là căng thẳng, nhất là giữa tổng tham mưu trưởng quân đội Israel và các bộ trưởng cực hữu, nội các Israel chỉ trích những đề xuất của Hamas là "không thể chấp nhận được". Hamas yêu cầu nhận được thêm viện trợ nhân đạo cho dải Gaza, tiếp theo là đình chiến 60 ngày, trong thời gian này Hamas thả 10 con tin còn sống cùng với một số thi thể những con tin đã mất, đổi lại Israel trả tự do cho nhiều người Palestine bị giam giữ ở Israel.

(AFP) - Iran : Giáo chủ Ali Khamenei lần đầu xuất hiện trước công chúng sau cuộc tấn công của Israel. Hôm qua, 05/07/2025, lần đầu tiên giáo chủ Ali Khamenei đã tham dự một buổi lễ tưởng niệm ở Ashoura. Truyền thông Nhà nước Iran loan tải những hình ảnh ông Khamenei vẫy tay, gật đầu trước công chúng khi đi vào một nhà thờ Hồi giáo ở Teheran. Trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Iran, lãnh đạo tối cao Iran, 86 tuổi, được cho là đã trú ẩn trong các boongke vì lý do an toàn, trước đe dọa bị Israel tiêu diệt. Phía Iran cho biết 900 người đã bỏ mạng trong cuộc xung đột với Israel.

(RFI) - Anh tái lập quan hệ ngoại giao với Syria. Ngoại trưởng Anh David Lammy đã đến Damas ngày 05/07/2025 sau hơn một thập niên cắt đứt bang giao với chính quyền Bashar Al Assad, tổng thống bị lật đổ vào tháng 12/2024. Vương quốc Anh thông báo hỗ trợ hơn 100 triệu euro cho Damas và khẳng định muốn “góp phần giúp chính quyền hiện tại xây dựng một tương lai ổn định, chắc chắn hơn và thịnh vượng hơn cho tất cả người dân Syria”. Khi hội kiến tổng thống lâm thời Ahmed Al Sharaa, ngoại trưởng Anh nhắc lại sự ủng hộ đối với quá trình quá độ dân chủ và gồm tất cả người dân Syria.

(AFP) - Thiết bị y tế : Trung Quốc đáp trả Liên Âu. Trong thông cáo ngày 06/07/2025, bộ Tài Chính Trung Quốc nhấn mạnh “đối với các thiết bị y tế có ngân sách mua trên 45 triệu nhân dân tệ (5,3 triệu euro), các doanh nghiệp của Liên Hiệp Châu Âu (trừ các doanh nghiệp có vốn của châu Âu nhưng trụ sở ở Trung Quốc) sẽ bị loại”. Biện pháp này liên quan đến nhiều loại sản phẩm khác nhau : thiết bị và phụ tùng chân tay giả đến máy móc y tế, dụng cụ phẫu thuật, máy nội soi hoặc nội tạng nhân tạo. Theo Bắc Kinh, đây là loạt biện pháp đáp trả “tương xứng” với những biện pháp mà Bruxelles áp đặt với các doanh nghiệp Trung Quốc.

(Reuters) - Trung Quốc mở rộng đường bay gần eo biển Đài Loan. Cục Hàng không Dân dụng của nước này hôm nay, 06/07/2025, thông báo "để tối ưu hóa môi trường không phận và nâng cao hiệu quả vận hành, từ nay về sau, hàng không dân dụng sẽ sử dụng đường nối W121 của đường bay M503." Đây là phần mở rộng thứ ba sau đường nối W122 và W123. Cả ba phần mở rộng đều đi từ phía tây sang phía đông, từ Trung Quốc đại lục hướng về phía Đài Loan. Đáp lại, Đài Bắc tố cáo Trung Quốc “đã đơn phương thay đổi hiện trạng và gia tăng bất ổn trong khu vực và hai bờ eo biển.

(Reuters) - Nhật Bản sẽ xuất khẩu tàu khu trục đã qua sử dụng cho Philippines. Báo giới Nhật Bản hôm nay, 06/07/2025, đưa tin Tokyo sẽ bán cho Philippines 6 tàu khu trục hộ tống, loại Abukuma, từng được Hải quân Nhật Bản sử dụng trong hơn 3 thập kỷ. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh hai đồng minh của Mỹ tăng cường hợp tác, để chống lại sự bành chướng của Trung Quốc tại các vùng biển tranh chấp, ở biển Đông và biển Hoa Đông.

(AFP) - Mỹ : Mưa lụt ở bang Texas khiến 50 người chết, 30 trẻ em mất tích. Người dân Texas vẫn bị sốc trước thiệt hại do trận mưa lũ chớp nhoáng ngày 04/07/2025. Ở một số địa phương, lũ đạt “mức kỷ lục thế kỷ”. Một quan chức thành phố Kerrville cáo buộc “thông tin dự báo thời tiết hoàn toàn sai lệch” và lượng mưa rơi “gấp đôi so với mức được dự báo”. Khi được chất vấn về những khiếu kiện không được cảnh báo đủ sớm về nguy cơ lũ lụt, bộ trưởng Nội Vụ Kristi Noem khẳng định “sẽ chuyển quan ngại (của người dân) đến chính quyền bang”.

(AFP) - Mùa “hỏa ngục bắt đầu ở miền Địa Trung Hải. Hôm qua, 05/07/2025, nhiều đám cháy rừng đã xảy ra tại nhiều khu vực ở miền nam nước Pháp, tại Herault cũng như Bouches du Rhone và Aude. Thời tiết nóng và gió mạnh khiến đám cháy lan rộng. Đường quốc lộ A9 của Pháp đã bị mất điện trong nhiều giờ, làm gián đoạn giao thông. Hàng trăm lính cứu hỏa và các thiết bị như Canadair, máy bay phun nước đã được triển khai. Tại những khu vực nói trên, chính quyền Pháp phát báo động đỏ đối với cháy rừng và ra lệnh cấm vào rừng.

(AFP) - Người Nga tránh trừng phạt quốc tế như thế nào ? Các trừng phạt quốc tế nhằm vào Nga do cuộc chiến ở Ukraina đã khiến nhiều sản phẩm của phương tây biến mất khỏi thị trường Nga, hoặc giá cả đắt đỏ hơn. Du lịch nước ngoài, đặc biệt là tại châu Âu và những nước ủng hộ Ukraina, cũng khó khăn hơn. Tuy nhiên theo phóng sự của AFP, được đăng tải hôm nay, 06/07/2025, một bộ phận người Nga không cảm thấy cuộc sống của họ bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt đó. Họ sử dụng xe hơi của Trung Quốc, tiêu thụ phô mai được sản xuất tại Nga, và đi du lịch tại Venezuela.

(AFP) - Bulgari : Pho mát “Làm trong tù” trở thành sản phẩm “hot”. Nhà tù Smolyan, nằm trong hẻm núi quanh co biên giới giữa Hy Lạp và Bulgari trở nên nổi tiếng nhờ pho mát do khoảng 100 tù nhân sản xuất. Ý tưởng về trang trại sữa do cựu quản giáo của nhà tù đưa ra, được đặt trong khu mỏ uranium cũ đóng cửa vào năm 1989. Một nửa số lượng pho mát được sử dụng trong tù, số còn lại được bán ra thị trường và được “săn đón” vì không có phụ gia và hoàn toàn tự nhiên.


***********

Người chết do lũ ở Texas tăng lên 67,  Trump ban bố tình trạng thảm họa

 Trump ban bố tình trạng thảm họa quy mô lớn tại hạt Kerr của bang Texas, nơi chịu trận lũ quét khiến nhiều người thiệt mạng.

Giới chức bang Texas hôm 6/7 cho biết số người chết vì lũ quét đã tăng lên 67, trong số này có 38 người lớn và 21 trẻ em tại hạt Kerr. Chưa rõ tổng số người mất tích tại bang Texas trong trận lũ quét.

Larry Leitha, cảnh sát trưởng hạt Kerr, cho biết lực lượng cứu nạn chưa tìm thấy 11 bé gái và một cố vấn mất tích ở trại hè ven sông Guadalupe, nơi bị lũ cuốn trôi.

Nim Kidd, lãnh đạo Cơ quan Ứng phó Tình trạng Khẩn cấp bang Texas, cho biết các đội cứu nạn đang quần thảo dọc sông Guadalupe để tìm người sống sót và thi thể. "Chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến khi tìm thấy toàn bộ người mất tích", ông nói.

Cầu Cade Loop bắc qua sông Guadalupe ở bang Texas sau trận lũ ngày 4/7. Ảnh: AP

Cầu Cade Loop bắc qua sông Guadalupe ở bang Texas sau trận lũ ngày 4/7. Ảnh: AP

"Tôi đã ký ban bố tình trạng thảm họa quy mô lớn đối với hạt Kerr, bang Texas, để đảm bảo những thành viên dũng cảm của lực lượng ứng phó tình trạng khẩn cấp lập tức có đủ nguồn lực mà họ cần", Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày thông báo.

Ông Trump cho biết chính phủ Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo bang Texas và các địa phương. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem đã tới hiện trường cùng Thống đốc Texas Greg Abbott ngày 5/7.

"Các gia đình tại đây đang chịu thảm kịch không thể tưởng tượng nổi, nhiều nạn nhân thiệt mạng và nhiều người còn mất tích. Tuần duyên Mỹ cùng các đơn vị ứng phó tình trạng khẩn cấp đã cứu được hơn 850 người. Cầu chúa phù hộ cho các gia đình và toàn bang Texas", ông Trump nói thêm.

Thống đốc Abbott trước đó đề nghị Tổng thống Mỹ ban bố tình trạng thảm họa đối với khu vực chịu ảnh hưởng bởi lũ quét, động thái cho phép chuyển hỗ trợ của chính phủ tới người dân tại đây.

Trận lũ quét bắt đầu ngày 4/7, trùng kỳ nghỉ quốc khánh Mỹ, khi lượng mưa tương đương nhiều tháng trút xuống một số khu vực của bang Texas trong vài giờ. Cả quan chức lẫn người dân địa phương đều bị bất ngờ trước tốc độ và cường độ của trận lũ.

Nguyễn Tiến (Theo AP, AFP, Reuters)


**********

Công tố viên Hàn Quốc đề nghị bắt ông Yoon Suk-yeol

Công tố viên Hàn Quốc xin lệnh bắt cựu tổng thống Yoon sau khi thẩm vấn ông về lệnh thiết quân luật ban hành tháng 12/2024.

"Đề nghị bắt ông Yoon Suk-yeol liên quan đến cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở công lý", Cho Eun-seok, công tố viên đặc biệt phụ trách điều tra cựu tổng thống Hàn Quốc, cho biết trong văn bản đề ngày 6/7.

Các công tố viên đã thẩm vấn ông Yoon suốt nhiều giờ trong ngày 5/7. Người phát ngôn của nhóm công tố từ chối giải thích lý do xin lệnh bắt, khẳng định điều này sẽ được giải thích trong quá trình tố tụng để tòa án quyết định có chấp thuận đề nghị hay không.

Theo nhóm luật sư đại diện cho ông Yoon Suk-yeol, các công tố viên không cung cấp bằng chứng đáng tin cậy cho cáo buộc mà họ đưa ra. Nhóm luật sư cho biết "sẽ giải thích tại tòa rằng xin lệnh bắt ông Yoon là vô lý".

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trước văn phòng công tố Seoul ngày 5/7. Ảnh: AFP

Cựu tổng thống Yoon Suk-yeol trước văn phòng công tố Seoul ngày 5/7. Ảnh: AFP

Giới chức Hàn Quốc bổ nhiệm ông Cho Eun-seok làm công tố viên đặc biệt, phụ trách nhóm chuyên trách gồm hơn 200 công tố viên và chuyên viên điều tra ông Yoon, vài ngày sau khi ông Lee Jae-myung nhậm chức Tổng thống.

Cựu tổng thống Yoon bị cáo buộc đã huy động lực lượng cận vệ để ngăn giới chức Hàn Quốc bắt ông hồi tháng 1. Tuy nhiên, tòa án đã bác đề xuất phát lệnh bắt sau khi ông Yoon từ chối đến tòa.

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc hồi tháng 4 phế truất ông Yoon, sau khi quốc hội luận tội cựu tổng thống vì ban bố lệnh thiết quân luật vào tháng 12/2024. Các nghị sĩ Hàn Quốc khi đó trèo tường vào tòa nhà quốc hội và vượt qua vòng vây của lực lượng an ninh để bỏ phiếu bác bỏ lệnh thiết quân luật.

Ông Yoon đang đối mặt với nhiều cáo buộc, trong đó có chủ mưu nổi loạn với mức án cao nhất là tử hình hoặc chung thân. Cựu tổng thống Hàn Quốc bác bỏ mọi cáo buộc.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters)


***********

Houthi tuyên bố tập kích sân bay Israel bằng tên lửa siêu vượt âm

Houthi thông báo phóng tên lửa siêu vượt âm Palestine 2 vào sân bay gần Tel Aviv, quân đội Israel tuyên bố đánh chặn mục tiêu thành công.

Yahya Sarea, phát ngôn viên nhóm vũ trang Houthi ở Yemen, hôm nay tuyên bố lực lượng này đã phóng một tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Palestine 2 nhằm vào sân bay Ben Gurion, phía đông thành phố Tel Aviv của Israel. Ông khẳng định vụ tập kích "đạt được mục tiêu", khiến hoạt động hàng không ở Israel bị đình trệ và buộc hàng nghìn người tới nơi trú ẩn vào rạng sáng.

Quan chức Houthi nhấn mạnh họ sẽ tiếp tục các đợt tập kích để ủng hộ người Palestine tại Dải Gaza tới khi nào Israel ngừng chiến dịch quân sự và chấm dứt lệnh phong tỏa khu vực này. "Houthi đã sẵn sàng đối mặt với khả năng Israel leo thang", ông nói.

Tên lửa Palestine 2 rời bệ phóng trong vụ tập kích hồi tháng 1. Ảnh: Houthi

Tên lửa Palestine 2 rời bệ phóng tại Yemen trong vụ tập kích hồi tháng 1. Ảnh: Al Mayadeen

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cùng ngày tuyên bố đã đánh chặn thành công một tên lửa phóng từ Yemen nhằm vào nước này. Đài truyền hình Channel 12 của Israel đưa tin mảnh vỡ từ tên lửa bị bắn hạ đã gây hỏa hoạn gần Jerusalem. Chưa có thông tin về thiệt hại và thương vong liên quan.

Vụ tập kích diễn ra sau khi Israel và Hamas thông báo đạt thỏa thuận nối lại đàm phán ở Qatar về vấn đề con tin, ngừng bắn tại Dải Gaza. Tổ chức Jihad Hồi giáo, đồng minh của Hamas tại Gaza, cũng tuyên bố ủng hộ đàm phán để tiến tới ngừng bắn, song yêu cầu có đảm bảo rằng Israel sẽ "không tiếp tục hành động gây hấn" sau khi các con tin được thả.

Houthi bắt đầu tấn công Israel và tàu thuyền mà họ cho là có liên hệ với nước này ở Biển Đỏ từ tháng 11/2023, tuyên bố đây là hành động bày tỏ đoàn kết với đồng minh Hamas và người dân tại Dải Gaza.

Mỹ và đồng minh từng nhiều lần tấn công mục tiêu Houthi trong năm 2024 để buộc nhóm vũ trang ngừng chiến dịch Biển Đỏ. Hoạt động được đẩy mạnh từ ngày 15/3, giới chức Mỹ tuyên bố đã tập kích hơn 800 mục tiêu trong hơn một tháng, hạ sát hàng trăm thành viên và chỉ huy Houthi.

Bất chấp các đợt không kích dữ dội, Houthi vẫn tiếp tục phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào tàu chiến Mỹ, cũng như khai hỏa tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel. Lực lượng này còn bắn hạ 22 UAV vũ trang MQ-9 Reaper của Mỹ trong chiến dịch Biển Đỏ. Một số tiêm kích F-16 và chiến đấu cơ tàng hình F-35 Mỹ cũng suýt bị tên lửa phòng không bắn trúng.

Vị trí Yemen và Israel. Đồ họa: AFP

Vị trí Yemen và Israel. Đồ họa: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tháng 5 bất ngờ tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Houthi. Theo đó, Washington sẽ ngừng oanh tạc Houthi và nhóm vũ trang sẽ ngừng tập kích tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ. Dù vậy, không có điều khoản nào ràng buộc Houthi chấm dứt chiến dịch tập kích lãnh thổ Israel và tàu hàng có liên hệ với nước này trên Biển Đỏ.

Tên lửa đạn đạo Houthi ngày 4/5 xuyên thủng lưới phòng không đa tầng hiện đại của Israel, đánh vào khuôn viên sân bay quốc tế Ben Gurion ở ngoại ô thành phố Tel Aviv và khiến nhiều người bị thương.

Nguyễn Tiến (Theo AP, Xinhua, Times of Israel, Al Masirah)

**********

Báo Anh nói Israel che giấu việc bị Iran tấn công 5 căn cứ quân sự

Hoài Linh

Theo Telegraph, Chính phủ Israel đã giữ kín về cuộc tấn công trên và truyền thông nước này cũng không đưa tin về vụ việc do luật kiểm duyệt quân sự nghiêm ngặt. 

Telegraph cho biết, các học giả tại Đại học bang Oregon (Mỹ), những người chuyên sử dụng dữ liệu radar vệ tinh để phát hiện thiệt hại do bom đạn gây ra tại các vùng chiến sự, đã chia sẻ thông tin trên với tờ báo Anh. 

Theo các nhà nghiên cứu Mỹ, 5 cơ sở quân sự ở miền bắc, miền nam và miền trung Israel, gồm cả một căn cứ không quân lớn, một trung tâm thu thập tin tình báo và một căn cứ hậu cần đã bị 6 tên lửa của Iran tấn công. 

Tên lửa Iran. Ảnh: Press TV
Tên lửa Iran. Ảnh: PressTV

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã từ chối bình luận về tỷ lệ đánh chặn tên lửa hoặc thiệt hại đối với các căn cứ của nước này. Một phát ngôn viên IDF nói: "Những gì chúng tôi có thể nói là tất cả các đơn vị có liên quan đều duy trì hoạt động trong suốt chiến dịch". 

Theo phân tích của Telegraph, dù phần lớn tên lửa của Iran bị đánh chặn, nhưng tỷ lệ tên lửa của nước này xuyên thủng hệ thống phòng không của Israel đã tăng đều đặn trong 8 ngày đầu tiên của cuộc xung đột giữa hai nước. Các chuyên gia lưu ý, dù Vòm Sắt là hệ thống phòng không nổi tiếng nhất của Israel, nhưng được thiết kế để chống lại các tên lửa tầm ngắn và chỉ là một phần của hệ thống phòng không nhiều lớp của nước này. 

Giới quan sát nhận định, thông tin trên mới trên có thể khiến cuộc khẩu chiến giữa Israel và Iran thêm phần phức tạp khi cả hai nước đều tuyên bố chiến thắng tuyệt đối. 


***********

Philippines định mua 6 tàu khu trục gần 40 tuổi của Nhật Bản

Nhật Bản và Philippines đạt thỏa thuận mua bán 6 tàu khu trục lớp Abukuma đã phục vụ trong biên chế Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản gần 40 năm.

Philippines định mua 6 tàu khu trục gần 40 tuổi của Nhật Bản - Ảnh 1.

Tàu hộ tống khu trực JS Sendai thuộc lớp Abukuma, dự kiến sẽ được Nhật Bản bán cho Hải quân Philippines trong thời gian tới - Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NHẬT BẢN

Ngày 6-7, Hãng tin Reuters dẫn lời báo Yomiuri (Nhật Bản) khẳng định Tokyo sẽ bán cho Philippines 6 tàu hộ tống khu trục (destroyer escort) đã sử dụng thuộc lớp Abukuma.

Để nhấn mạnh mục đích phòng vệ của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF), từ sau Thế chiến 2, Tokyo đã bỏ phân loại tàu khu trục và chỉ dùng khái niệm "tàu hộ tống khu trục" cho các tàu chiến thuộc loại này.

Hợp tác chiến lược ngày càng cao

Tờ Yomiuri khẳng định thương vụ này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani Gen và người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro thống nhất khi cả hai gặp gỡ tại Singapore hồi tháng 6.

Trước mắt, quân đội Philippines sẽ tiến hành kiểm tra các con tàu này để hoàn thành các chi tiết trong thương vụ mua bán khí tài này.

Trong thông cáo phát ngày 6-7, Hải quân Philippines cho biết đã nhận lời mời chính thức của Bộ Quốc phòng Nhật Bản và sẽ cử phái đoàn chuyên gia sang nước bạn để tiến hành đánh giá chuyên sâu 6 con tàu trên.

"Kết quả của cuộc kiểm tra sẽ định hướng cho các cuộc thảo luận tiếp theo về khả năng mua lại (các tàu trên) và sự phù hợp của chúng với các nỗ lực hiện đại hóa của Hải quân Philippines", tuyên bố nêu rõ.

Bên cạnh đó, Hải quân Philippines cũng nhấn mạnh thương vụ này phản ánh sự hợp tác chiến lược ngày càng sâu sắc giữa Manila và Tokyo.

Lớp tàu chiến đã 40 năm tuổi

Philippines định mua 6 tàu khu trục gần 40 tuổi của Nhật Bản - Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani Gen và người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro họp báo chung hồi tháng 2 - Ảnh: AFP

Abukuma là lớp tàu hộ tống khu trục của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF), được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ tuần tra, chống tàu ngầm và bảo vệ vùng biển ven bờ của Nhật Bản.

Lớp tàu này được sản xuất và đưa vào biên chế JMSDF từ cuối những năm 1980. Tổng cộng đã có 6 chiếc Abukuma được sản xuất và toàn bộ sẽ được chuyển giao cho phía Philippines.

Nhiều nguồn phân tích quân sự khẳng định Nhật Bản dự kiến sẽ loại biên toàn bộ 6 tàu Abukuma trên vào năm 2027.

Các tàu thuộc lớp Abukuma có lượng giãn nước tiêu chuẩn 2.000 tấn, dài 109 mét, lườn rộng 13 mét và độ mớn nước 3,7 mét. Để vận hành tàu này cần thủy thủ đoàn khoảng 120 người.

Đây là lớp tàu đầu tiên của JMSDF áp dụng công nghệ tàng hình, với thiết kế thân tàu và thượng tầng tối ưu để giảm diện tích phản xạ radar.

Điểm nhấn của dàn vũ khí được trang bị trên lớp tàu này là hai bệ phóng tên lửa chống hạm RGM-84 Harpoon do Mỹ sản xuất, mỗi bệ có 4 ống phóng, để tấn công tàu mặt nước đối phương.

Ngoài ra tàu cũng được trang bị hệ thống rocket chống ngầm RUR-5 ASROC gồm 8 ống phóng đặt giữa thân tàu, dùng để phóng rocket mang ngư lôi tấn công tàu ngầm ở tầm xa.

Theo phân loại của Nhật Bản, lớp Abukuma là lớp tàu hộ tống khu trục. Tuy nhiên theo chuẩn quốc tế, các tàu tương tự Abukuma thường được xếp vào loại tàu hộ vệ hoặc tàu tuần tra săn ngầm.

JMSDF sẽ thay thế các tàu Abukuma bằng các lớp tàu hộ vệ đa năng thế hệ mới như lớp Mogami với khả năng tác chiến hiện đại và đa nhiệm hơn.


************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 07 tháng 7 -2025:

xxx

TrumVayCo-Khoc
*************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

7 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

(AFP) - Giáo hoàng Lêô XIX khẳng định tiếp tục cuộc chiến chống nạn ấu dâm trong giáo hội. Hôm qua, 05/07/2025, tân giáo hoàng Lêô XVI đã bổ nhiệm giám mục người Pháp, Thibault Verny, đứng đầu ủy ban cố vấn bảo vệ trẻ em ở Vatican. Ông Verny, hiện là giám mục ở Chambery, Pháp, là thành viên của ủy ban này từ năm 2022 và lãnh đạo hội đồng bảo vệ trẻ em trong hội đồng giám mục tại Pháp. Ông cũng là người thực hiện cuộc kiểm tra hàng năm, tại các trung tâm tiếp nhận nạn nhân ấu dâm trong Giáo hội Pháp, sau một báo cáo được tiết lộ vào năm 2021, ước tính rằng 330 ngàn trẻ em đã bị lạm dụng bởi những người làm việc tại Nhà thờ trong hàng chục năm qua.

(RFI/AFP) - Israel và Hamas nối lại đàm phán gián tiếp tại Qatar. Phái đoàn Hamas do Khalil al-Hayya dẫn đầu đã có mặt ở Doha ngày 06/07/2025. Phía Israel đến Doha chiều cùng ngày. Gần như cùng lúc, thủ tướng Benjamin Netanyahu đáp máy bay tới Washington và dự kiến có cuộc họp tại Nhà Trắng vào thứ Hai 07/07. Trong cuộc họp tối 05/07, được cho là căng thẳng, nhất là giữa tổng tham mưu trưởng quân đội Israel và các bộ trưởng cực hữu, nội các Israel chỉ trích những đề xuất của Hamas là "không thể chấp nhận được". Hamas yêu cầu nhận được thêm viện trợ nhân đạo cho dải Gaza, tiếp theo là đình chiến 60 ngày, trong thời gian này Hamas thả 10 con tin còn sống cùng với một số thi thể những con tin đã mất, đổi lại Israel trả tự do cho nhiều người Palestine bị giam giữ ở Israel.

(AFP) - Iran : Giáo chủ Ali Khamenei lần đầu xuất hiện trước công chúng sau cuộc tấn công của Israel. Hôm qua, 05/07/2025, lần đầu tiên giáo chủ Ali Khamenei đã tham dự một buổi lễ tưởng niệm ở Ashoura. Truyền thông Nhà nước Iran loan tải những hình ảnh ông Khamenei vẫy tay, gật đầu trước công chúng khi đi vào một nhà thờ Hồi giáo ở Teheran. Trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Iran, lãnh đạo tối cao Iran, 86 tuổi, được cho là đã trú ẩn trong các boongke vì lý do an toàn, trước đe dọa bị Israel tiêu diệt. Phía Iran cho biết 900 người đã bỏ mạng trong cuộc xung đột với Israel.

(RFI) - Anh tái lập quan hệ ngoại giao với Syria. Ngoại trưởng Anh David Lammy đã đến Damas ngày 05/07/2025 sau hơn một thập niên cắt đứt bang giao với chính quyền Bashar Al Assad, tổng thống bị lật đổ vào tháng 12/2024. Vương quốc Anh thông báo hỗ trợ hơn 100 triệu euro cho Damas và khẳng định muốn “góp phần giúp chính quyền hiện tại xây dựng một tương lai ổn định, chắc chắn hơn và thịnh vượng hơn cho tất cả người dân Syria”. Khi hội kiến tổng thống lâm thời Ahmed Al Sharaa, ngoại trưởng Anh nhắc lại sự ủng hộ đối với quá trình quá độ dân chủ và gồm tất cả người dân Syria.

(AFP) - Thiết bị y tế : Trung Quốc đáp trả Liên Âu. Trong thông cáo ngày 06/07/2025, bộ Tài Chính Trung Quốc nhấn mạnh “đối với các thiết bị y tế có ngân sách mua trên 45 triệu nhân dân tệ (5,3 triệu euro), các doanh nghiệp của Liên Hiệp Châu Âu (trừ các doanh nghiệp có vốn của châu Âu nhưng trụ sở ở Trung Quốc) sẽ bị loại”. Biện pháp này liên quan đến nhiều loại sản phẩm khác nhau : thiết bị và phụ tùng chân tay giả đến máy móc y tế, dụng cụ phẫu thuật, máy nội soi hoặc nội tạng nhân tạo. Theo Bắc Kinh, đây là loạt biện pháp đáp trả “tương xứng” với những biện pháp mà Bruxelles áp đặt với các doanh nghiệp Trung Quốc.

(Reuters) - Trung Quốc mở rộng đường bay gần eo biển Đài Loan. Cục Hàng không Dân dụng của nước này hôm nay, 06/07/2025, thông báo "để tối ưu hóa môi trường không phận và nâng cao hiệu quả vận hành, từ nay về sau, hàng không dân dụng sẽ sử dụng đường nối W121 của đường bay M503." Đây là phần mở rộng thứ ba sau đường nối W122 và W123. Cả ba phần mở rộng đều đi từ phía tây sang phía đông, từ Trung Quốc đại lục hướng về phía Đài Loan. Đáp lại, Đài Bắc tố cáo Trung Quốc “đã đơn phương thay đổi hiện trạng và gia tăng bất ổn trong khu vực và hai bờ eo biển.

(Reuters) - Nhật Bản sẽ xuất khẩu tàu khu trục đã qua sử dụng cho Philippines. Báo giới Nhật Bản hôm nay, 06/07/2025, đưa tin Tokyo sẽ bán cho Philippines 6 tàu khu trục hộ tống, loại Abukuma, từng được Hải quân Nhật Bản sử dụng trong hơn 3 thập kỷ. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh hai đồng minh của Mỹ tăng cường hợp tác, để chống lại sự bành chướng của Trung Quốc tại các vùng biển tranh chấp, ở biển Đông và biển Hoa Đông.

(AFP) - Mỹ : Mưa lụt ở bang Texas khiến 50 người chết, 30 trẻ em mất tích. Người dân Texas vẫn bị sốc trước thiệt hại do trận mưa lũ chớp nhoáng ngày 04/07/2025. Ở một số địa phương, lũ đạt “mức kỷ lục thế kỷ”. Một quan chức thành phố Kerrville cáo buộc “thông tin dự báo thời tiết hoàn toàn sai lệch” và lượng mưa rơi “gấp đôi so với mức được dự báo”. Khi được chất vấn về những khiếu kiện không được cảnh báo đủ sớm về nguy cơ lũ lụt, bộ trưởng Nội Vụ Kristi Noem khẳng định “sẽ chuyển quan ngại (của người dân) đến chính quyền bang”.

(AFP) - Mùa “hỏa ngục bắt đầu ở miền Địa Trung Hải. Hôm qua, 05/07/2025, nhiều đám cháy rừng đã xảy ra tại nhiều khu vực ở miền nam nước Pháp, tại Herault cũng như Bouches du Rhone và Aude. Thời tiết nóng và gió mạnh khiến đám cháy lan rộng. Đường quốc lộ A9 của Pháp đã bị mất điện trong nhiều giờ, làm gián đoạn giao thông. Hàng trăm lính cứu hỏa và các thiết bị như Canadair, máy bay phun nước đã được triển khai. Tại những khu vực nói trên, chính quyền Pháp phát báo động đỏ đối với cháy rừng và ra lệnh cấm vào rừng.

(AFP) - Người Nga tránh trừng phạt quốc tế như thế nào ? Các trừng phạt quốc tế nhằm vào Nga do cuộc chiến ở Ukraina đã khiến nhiều sản phẩm của phương tây biến mất khỏi thị trường Nga, hoặc giá cả đắt đỏ hơn. Du lịch nước ngoài, đặc biệt là tại châu Âu và những nước ủng hộ Ukraina, cũng khó khăn hơn. Tuy nhiên theo phóng sự của AFP, được đăng tải hôm nay, 06/07/2025, một bộ phận người Nga không cảm thấy cuộc sống của họ bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt đó. Họ sử dụng xe hơi của Trung Quốc, tiêu thụ phô mai được sản xuất tại Nga, và đi du lịch tại Venezuela.

(AFP) - Bulgari : Pho mát “Làm trong tù” trở thành sản phẩm “hot”. Nhà tù Smolyan, nằm trong hẻm núi quanh co biên giới giữa Hy Lạp và Bulgari trở nên nổi tiếng nhờ pho mát do khoảng 100 tù nhân sản xuất. Ý tưởng về trang trại sữa do cựu quản giáo của nhà tù đưa ra, được đặt trong khu mỏ uranium cũ đóng cửa vào năm 1989. Một nửa số lượng pho mát được sử dụng trong tù, số còn lại được bán ra thị trường và được “săn đón” vì không có phụ gia và hoàn toàn tự nhiên.


***********

Người chết do lũ ở Texas tăng lên 67,  Trump ban bố tình trạng thảm họa

 Trump ban bố tình trạng thảm họa quy mô lớn tại hạt Kerr của bang Texas, nơi chịu trận lũ quét khiến nhiều người thiệt mạng.

Giới chức bang Texas hôm 6/7 cho biết số người chết vì lũ quét đã tăng lên 67, trong số này có 38 người lớn và 21 trẻ em tại hạt Kerr. Chưa rõ tổng số người mất tích tại bang Texas trong trận lũ quét.

Larry Leitha, cảnh sát trưởng hạt Kerr, cho biết lực lượng cứu nạn chưa tìm thấy 11 bé gái và một cố vấn mất tích ở trại hè ven sông Guadalupe, nơi bị lũ cuốn trôi.

Nim Kidd, lãnh đạo Cơ quan Ứng phó Tình trạng Khẩn cấp bang Texas, cho biết các đội cứu nạn đang quần thảo dọc sông Guadalupe để tìm người sống sót và thi thể. "Chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến khi tìm thấy toàn bộ người mất tích", ông nói.

Cầu Cade Loop bắc qua sông Guadalupe ở bang Texas sau trận lũ ngày 4/7. Ảnh: AP

Cầu Cade Loop bắc qua sông Guadalupe ở bang Texas sau trận lũ ngày 4/7. Ảnh: AP

"Tôi đã ký ban bố tình trạng thảm họa quy mô lớn đối với hạt Kerr, bang Texas, để đảm bảo những thành viên dũng cảm của lực lượng ứng phó tình trạng khẩn cấp lập tức có đủ nguồn lực mà họ cần", Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày thông báo.

Ông Trump cho biết chính phủ Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo bang Texas và các địa phương. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem đã tới hiện trường cùng Thống đốc Texas Greg Abbott ngày 5/7.

"Các gia đình tại đây đang chịu thảm kịch không thể tưởng tượng nổi, nhiều nạn nhân thiệt mạng và nhiều người còn mất tích. Tuần duyên Mỹ cùng các đơn vị ứng phó tình trạng khẩn cấp đã cứu được hơn 850 người. Cầu chúa phù hộ cho các gia đình và toàn bang Texas", ông Trump nói thêm.

Thống đốc Abbott trước đó đề nghị Tổng thống Mỹ ban bố tình trạng thảm họa đối với khu vực chịu ảnh hưởng bởi lũ quét, động thái cho phép chuyển hỗ trợ của chính phủ tới người dân tại đây.

Trận lũ quét bắt đầu ngày 4/7, trùng kỳ nghỉ quốc khánh Mỹ, khi lượng mưa tương đương nhiều tháng trút xuống một số khu vực của bang Texas trong vài giờ. Cả quan chức lẫn người dân địa phương đều bị bất ngờ trước tốc độ và cường độ của trận lũ.

Nguyễn Tiến (Theo AP, AFP, Reuters)


**********

Công tố viên Hàn Quốc đề nghị bắt ông Yoon Suk-yeol

Công tố viên Hàn Quốc xin lệnh bắt cựu tổng thống Yoon sau khi thẩm vấn ông về lệnh thiết quân luật ban hành tháng 12/2024.

"Đề nghị bắt ông Yoon Suk-yeol liên quan đến cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở công lý", Cho Eun-seok, công tố viên đặc biệt phụ trách điều tra cựu tổng thống Hàn Quốc, cho biết trong văn bản đề ngày 6/7.

Các công tố viên đã thẩm vấn ông Yoon suốt nhiều giờ trong ngày 5/7. Người phát ngôn của nhóm công tố từ chối giải thích lý do xin lệnh bắt, khẳng định điều này sẽ được giải thích trong quá trình tố tụng để tòa án quyết định có chấp thuận đề nghị hay không.

Theo nhóm luật sư đại diện cho ông Yoon Suk-yeol, các công tố viên không cung cấp bằng chứng đáng tin cậy cho cáo buộc mà họ đưa ra. Nhóm luật sư cho biết "sẽ giải thích tại tòa rằng xin lệnh bắt ông Yoon là vô lý".

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trước văn phòng công tố Seoul ngày 5/7. Ảnh: AFP

Cựu tổng thống Yoon Suk-yeol trước văn phòng công tố Seoul ngày 5/7. Ảnh: AFP

Giới chức Hàn Quốc bổ nhiệm ông Cho Eun-seok làm công tố viên đặc biệt, phụ trách nhóm chuyên trách gồm hơn 200 công tố viên và chuyên viên điều tra ông Yoon, vài ngày sau khi ông Lee Jae-myung nhậm chức Tổng thống.

Cựu tổng thống Yoon bị cáo buộc đã huy động lực lượng cận vệ để ngăn giới chức Hàn Quốc bắt ông hồi tháng 1. Tuy nhiên, tòa án đã bác đề xuất phát lệnh bắt sau khi ông Yoon từ chối đến tòa.

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc hồi tháng 4 phế truất ông Yoon, sau khi quốc hội luận tội cựu tổng thống vì ban bố lệnh thiết quân luật vào tháng 12/2024. Các nghị sĩ Hàn Quốc khi đó trèo tường vào tòa nhà quốc hội và vượt qua vòng vây của lực lượng an ninh để bỏ phiếu bác bỏ lệnh thiết quân luật.

Ông Yoon đang đối mặt với nhiều cáo buộc, trong đó có chủ mưu nổi loạn với mức án cao nhất là tử hình hoặc chung thân. Cựu tổng thống Hàn Quốc bác bỏ mọi cáo buộc.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters)


***********

Houthi tuyên bố tập kích sân bay Israel bằng tên lửa siêu vượt âm

Houthi thông báo phóng tên lửa siêu vượt âm Palestine 2 vào sân bay gần Tel Aviv, quân đội Israel tuyên bố đánh chặn mục tiêu thành công.

Yahya Sarea, phát ngôn viên nhóm vũ trang Houthi ở Yemen, hôm nay tuyên bố lực lượng này đã phóng một tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Palestine 2 nhằm vào sân bay Ben Gurion, phía đông thành phố Tel Aviv của Israel. Ông khẳng định vụ tập kích "đạt được mục tiêu", khiến hoạt động hàng không ở Israel bị đình trệ và buộc hàng nghìn người tới nơi trú ẩn vào rạng sáng.

Quan chức Houthi nhấn mạnh họ sẽ tiếp tục các đợt tập kích để ủng hộ người Palestine tại Dải Gaza tới khi nào Israel ngừng chiến dịch quân sự và chấm dứt lệnh phong tỏa khu vực này. "Houthi đã sẵn sàng đối mặt với khả năng Israel leo thang", ông nói.

Tên lửa Palestine 2 rời bệ phóng trong vụ tập kích hồi tháng 1. Ảnh: Houthi

Tên lửa Palestine 2 rời bệ phóng tại Yemen trong vụ tập kích hồi tháng 1. Ảnh: Al Mayadeen

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cùng ngày tuyên bố đã đánh chặn thành công một tên lửa phóng từ Yemen nhằm vào nước này. Đài truyền hình Channel 12 của Israel đưa tin mảnh vỡ từ tên lửa bị bắn hạ đã gây hỏa hoạn gần Jerusalem. Chưa có thông tin về thiệt hại và thương vong liên quan.

Vụ tập kích diễn ra sau khi Israel và Hamas thông báo đạt thỏa thuận nối lại đàm phán ở Qatar về vấn đề con tin, ngừng bắn tại Dải Gaza. Tổ chức Jihad Hồi giáo, đồng minh của Hamas tại Gaza, cũng tuyên bố ủng hộ đàm phán để tiến tới ngừng bắn, song yêu cầu có đảm bảo rằng Israel sẽ "không tiếp tục hành động gây hấn" sau khi các con tin được thả.

Houthi bắt đầu tấn công Israel và tàu thuyền mà họ cho là có liên hệ với nước này ở Biển Đỏ từ tháng 11/2023, tuyên bố đây là hành động bày tỏ đoàn kết với đồng minh Hamas và người dân tại Dải Gaza.

Mỹ và đồng minh từng nhiều lần tấn công mục tiêu Houthi trong năm 2024 để buộc nhóm vũ trang ngừng chiến dịch Biển Đỏ. Hoạt động được đẩy mạnh từ ngày 15/3, giới chức Mỹ tuyên bố đã tập kích hơn 800 mục tiêu trong hơn một tháng, hạ sát hàng trăm thành viên và chỉ huy Houthi.

Bất chấp các đợt không kích dữ dội, Houthi vẫn tiếp tục phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào tàu chiến Mỹ, cũng như khai hỏa tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel. Lực lượng này còn bắn hạ 22 UAV vũ trang MQ-9 Reaper của Mỹ trong chiến dịch Biển Đỏ. Một số tiêm kích F-16 và chiến đấu cơ tàng hình F-35 Mỹ cũng suýt bị tên lửa phòng không bắn trúng.

Vị trí Yemen và Israel. Đồ họa: AFP

Vị trí Yemen và Israel. Đồ họa: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tháng 5 bất ngờ tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Houthi. Theo đó, Washington sẽ ngừng oanh tạc Houthi và nhóm vũ trang sẽ ngừng tập kích tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ. Dù vậy, không có điều khoản nào ràng buộc Houthi chấm dứt chiến dịch tập kích lãnh thổ Israel và tàu hàng có liên hệ với nước này trên Biển Đỏ.

Tên lửa đạn đạo Houthi ngày 4/5 xuyên thủng lưới phòng không đa tầng hiện đại của Israel, đánh vào khuôn viên sân bay quốc tế Ben Gurion ở ngoại ô thành phố Tel Aviv và khiến nhiều người bị thương.

Nguyễn Tiến (Theo AP, Xinhua, Times of Israel, Al Masirah)

**********

Báo Anh nói Israel che giấu việc bị Iran tấn công 5 căn cứ quân sự

Hoài Linh

Theo Telegraph, Chính phủ Israel đã giữ kín về cuộc tấn công trên và truyền thông nước này cũng không đưa tin về vụ việc do luật kiểm duyệt quân sự nghiêm ngặt. 

Telegraph cho biết, các học giả tại Đại học bang Oregon (Mỹ), những người chuyên sử dụng dữ liệu radar vệ tinh để phát hiện thiệt hại do bom đạn gây ra tại các vùng chiến sự, đã chia sẻ thông tin trên với tờ báo Anh. 

Theo các nhà nghiên cứu Mỹ, 5 cơ sở quân sự ở miền bắc, miền nam và miền trung Israel, gồm cả một căn cứ không quân lớn, một trung tâm thu thập tin tình báo và một căn cứ hậu cần đã bị 6 tên lửa của Iran tấn công. 

Tên lửa Iran. Ảnh: Press TV
Tên lửa Iran. Ảnh: PressTV

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã từ chối bình luận về tỷ lệ đánh chặn tên lửa hoặc thiệt hại đối với các căn cứ của nước này. Một phát ngôn viên IDF nói: "Những gì chúng tôi có thể nói là tất cả các đơn vị có liên quan đều duy trì hoạt động trong suốt chiến dịch". 

Theo phân tích của Telegraph, dù phần lớn tên lửa của Iran bị đánh chặn, nhưng tỷ lệ tên lửa của nước này xuyên thủng hệ thống phòng không của Israel đã tăng đều đặn trong 8 ngày đầu tiên của cuộc xung đột giữa hai nước. Các chuyên gia lưu ý, dù Vòm Sắt là hệ thống phòng không nổi tiếng nhất của Israel, nhưng được thiết kế để chống lại các tên lửa tầm ngắn và chỉ là một phần của hệ thống phòng không nhiều lớp của nước này. 

Giới quan sát nhận định, thông tin trên mới trên có thể khiến cuộc khẩu chiến giữa Israel và Iran thêm phần phức tạp khi cả hai nước đều tuyên bố chiến thắng tuyệt đối. 


***********

Philippines định mua 6 tàu khu trục gần 40 tuổi của Nhật Bản

Nhật Bản và Philippines đạt thỏa thuận mua bán 6 tàu khu trục lớp Abukuma đã phục vụ trong biên chế Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản gần 40 năm.

Philippines định mua 6 tàu khu trục gần 40 tuổi của Nhật Bản - Ảnh 1.

Tàu hộ tống khu trực JS Sendai thuộc lớp Abukuma, dự kiến sẽ được Nhật Bản bán cho Hải quân Philippines trong thời gian tới - Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NHẬT BẢN

Ngày 6-7, Hãng tin Reuters dẫn lời báo Yomiuri (Nhật Bản) khẳng định Tokyo sẽ bán cho Philippines 6 tàu hộ tống khu trục (destroyer escort) đã sử dụng thuộc lớp Abukuma.

Để nhấn mạnh mục đích phòng vệ của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF), từ sau Thế chiến 2, Tokyo đã bỏ phân loại tàu khu trục và chỉ dùng khái niệm "tàu hộ tống khu trục" cho các tàu chiến thuộc loại này.

Hợp tác chiến lược ngày càng cao

Tờ Yomiuri khẳng định thương vụ này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani Gen và người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro thống nhất khi cả hai gặp gỡ tại Singapore hồi tháng 6.

Trước mắt, quân đội Philippines sẽ tiến hành kiểm tra các con tàu này để hoàn thành các chi tiết trong thương vụ mua bán khí tài này.

Trong thông cáo phát ngày 6-7, Hải quân Philippines cho biết đã nhận lời mời chính thức của Bộ Quốc phòng Nhật Bản và sẽ cử phái đoàn chuyên gia sang nước bạn để tiến hành đánh giá chuyên sâu 6 con tàu trên.

"Kết quả của cuộc kiểm tra sẽ định hướng cho các cuộc thảo luận tiếp theo về khả năng mua lại (các tàu trên) và sự phù hợp của chúng với các nỗ lực hiện đại hóa của Hải quân Philippines", tuyên bố nêu rõ.

Bên cạnh đó, Hải quân Philippines cũng nhấn mạnh thương vụ này phản ánh sự hợp tác chiến lược ngày càng sâu sắc giữa Manila và Tokyo.

Lớp tàu chiến đã 40 năm tuổi

Philippines định mua 6 tàu khu trục gần 40 tuổi của Nhật Bản - Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani Gen và người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro họp báo chung hồi tháng 2 - Ảnh: AFP

Abukuma là lớp tàu hộ tống khu trục của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF), được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ tuần tra, chống tàu ngầm và bảo vệ vùng biển ven bờ của Nhật Bản.

Lớp tàu này được sản xuất và đưa vào biên chế JMSDF từ cuối những năm 1980. Tổng cộng đã có 6 chiếc Abukuma được sản xuất và toàn bộ sẽ được chuyển giao cho phía Philippines.

Nhiều nguồn phân tích quân sự khẳng định Nhật Bản dự kiến sẽ loại biên toàn bộ 6 tàu Abukuma trên vào năm 2027.

Các tàu thuộc lớp Abukuma có lượng giãn nước tiêu chuẩn 2.000 tấn, dài 109 mét, lườn rộng 13 mét và độ mớn nước 3,7 mét. Để vận hành tàu này cần thủy thủ đoàn khoảng 120 người.

Đây là lớp tàu đầu tiên của JMSDF áp dụng công nghệ tàng hình, với thiết kế thân tàu và thượng tầng tối ưu để giảm diện tích phản xạ radar.

Điểm nhấn của dàn vũ khí được trang bị trên lớp tàu này là hai bệ phóng tên lửa chống hạm RGM-84 Harpoon do Mỹ sản xuất, mỗi bệ có 4 ống phóng, để tấn công tàu mặt nước đối phương.

Ngoài ra tàu cũng được trang bị hệ thống rocket chống ngầm RUR-5 ASROC gồm 8 ống phóng đặt giữa thân tàu, dùng để phóng rocket mang ngư lôi tấn công tàu ngầm ở tầm xa.

Theo phân loại của Nhật Bản, lớp Abukuma là lớp tàu hộ tống khu trục. Tuy nhiên theo chuẩn quốc tế, các tàu tương tự Abukuma thường được xếp vào loại tàu hộ vệ hoặc tàu tuần tra săn ngầm.

JMSDF sẽ thay thế các tàu Abukuma bằng các lớp tàu hộ vệ đa năng thế hệ mới như lớp Mogami với khả năng tác chiến hiện đại và đa nhiệm hơn.


************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm