Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 08 tháng 10 -2025

xxx

chienTruongU
*************

Tin tức thế giới 8-10: Ông Putin họp tướng lĩnh quân đội; Ông Zelensky đưa ra cáo buộc mới về Nga

NGỌC ĐỨC

Tin tức thế giới 8-10: Ông Putin họp tướng lĩnh quân đội; Ông Zelensky đưa ra cáo buộc mới về Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin họp mặt cùng các tướng lĩnh quân sự cấp cao trong ngày sinh nhật thứ 73 - Ảnh: REUTERS

Ông Putin báo tin chiến thắng năm 2025

Theo Hãng tin Reuters, ngày 7-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố lực lượng Nga đã chiếm gần 5.000km² lãnh thổ Ukraine trong năm 2025, tương đương gần 1% diện tích đất nước này. 

Nhà lãnh đạo Nga phát biểu tại cuộc họp với các chỉ huy quân sự cấp cao trong ngày sinh nhật lần thứ 73 của mình: "Vào lúc này, lực lượng vũ trang Nga đang nắm hoàn toàn thế chủ động chiến lược. Năm nay, chúng ta đã kiểm soát thêm gần 5.000km² lãnh thổ, chính xác là 4.900, và 212 khu dân cư".

Tổng thống Nga nhấn mạnh lực lượng Ukraine đang rút lui trên tất cả các mặt trận, bất chấp nỗ lực kháng cự quyết liệt. 

Tuyên bố của ông Putin trái ngược với khẳng định của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi hồi cuối tháng 9 rằng chiến dịch tấn công xuân - hè năm 2025 của Matxcơva đã không đạt được các mục tiêu đề ra. 

Ông Zelensky đưa ra cáo buộc mới về Nga

Tin tức thế giới 8-10: Ông Putin họp tướng lĩnh quân đội; Ông Zelensky đưa ra cáo buộc mới về Nga - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm Mỹ hồi cuối tháng 9 - Ảnh: REUTERS

Cũng trong ngày 7-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đơn phương cáo buộc Nga sử dụng các tàu chở dầu cho hoạt động tình báo và phá hoại. 

Trong bài đăng Telegram sau cuộc họp với người đứng đầu Cơ quan tình báo đối ngoại Ukraine Oleh Ivashchenko, ông Zelensky tố Nga sử dụng "hạm đội bóng tối" không chỉ vì mục đích tài chính mà còn để trinh sát, thậm chí thực hiện các hoạt động phá hoại, gây bất ổn ở châu Âu. 

Ông Zelensky cáo buộc thêm: "Các vụ máy bay không người lái (drone) cất cánh từ tàu chở dầu trong thời gian qua là ví dụ điển hình. Chúng tôi đang chia sẻ thông tin này với các đối tác và việc họ phản ứng thật sự với Nga rất quan trọng".

Matxcơva chưa phản hồi những tuyên bố này của Kiev. Hôm 8-10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã tuyên bố không có bất kỳ cơ sở nào để quy trách nhiệm cho Nga liên quan đến các vụ drone xuất hiện trên bầu trời nhiều quốc gia châu Âu vài tuần qua.

"Thực sự, toàn bộ câu chuyện về những chiếc drone này nghe rất bất thường. Không có lý do gì để đổ lỗi cho Nga", ông Peskov khẳng định.

Hamas tuyên bố sẵn sàng đạt thỏa thuận Gaza

Tin tức thế giới 8-10: Ông Putin họp tướng lĩnh quân đội; Ông Zelensky đưa ra cáo buộc mới về Nga - Ảnh 3.

Người Palestine di tản khỏi miền bắc Gaza tá túc bên lề đường, sau khi lực lượng Israel ra lệnh cho cư dân thành phố Gaza sơ tán về phía nam, hôm 29-9 - Ảnh: REUTERS

Trong ngày kỷ niệm 2 năm xung đột tại Dải Gaza bùng nổ 7-10, Phong trào Hồi giáo Hamas tuyên bố sẵn sàng đạt thỏa thuận chấm dứt chiến sự dựa trên đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng vẫn đặt ra yêu cầu bổ sung.

Tuyên bố được đưa ra khi đại diện Hamas và Israel cùng có mặt tại Ai Cập để đàm phán kết thúc chiến tranh thông qua trung gian là Cairo và Qatar. 

Reuters khẳng định phiên đàm phán ngày 7-10 đã kết thúc với không khí tốt hơn phiên 6-10 đáng kể. Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani dự kiến sẽ đích thân dự phiên đàm phán ngày 8-10.

Chia sẻ trên Al Qahera News TV, ông Khalil Al-Hayya, quan chức cấp cao của Hamas, khẳng định tổ chức này đến Ai Cập "để đàm phán nghiêm túc và có trách nhiệm". 

Ông cho biết Hamas sẵn sàng đạt thỏa thuận nhưng cần "bảo đảm" chấm dứt chiến tranh và đảm bảo "nó không được lặp lại". 

Trong khi đó, ông Trump bày tỏ kỳ vọng lạc quan: "Tôi nghĩ có khả năng chúng ta có thể có hòa bình ở Trung Đông vượt ra ngoài Gaza".

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh Washington có thể "làm mọi thứ" và "có rất nhiều quyền lực" để đảm bảo các bên liên quan tuân thủ thỏa thuận.

Lãnh đạo Triều Tiên tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 7-10, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Bình Nhưỡng.

KCNA cho biết ông Kim đã đích thân ra đón ông Thongloun trong lễ đón bao gồm các quan chức cấp cao, với nghi lễ bắn 21 phát đại bác chào mừng.

Hai nhà lãnh đạo thảo luận về tăng cường hợp tác song phương, cũng như dự tiệc chiêu đãi của Triều Tiên dành cho phái đoàn Lào.

Thủ tướng Ý bị tố "đồng lõa diệt chủng ở Gaza" tại ICC

Tin tức thế giới 8-10: Ông Putin họp tướng lĩnh quân đội; Ông Zelensky đưa ra cáo buộc mới về Nga - Ảnh 4.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni - Ảnh: REUTERS

Ngày 7-10, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni xác nhận bà cùng Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto và Ngoại trưởng Antonio Tajani đã bị tố cáo lên Tòa Hình sự quốc tế (ICC) với cáo buộc "đồng lõa diệt chủng liên quan đến cuộc tấn công của Israel vào Gaza". 

Phát biểu trước báo chí trong nước, Thủ tướng Ý bày tỏ "ngạc nhiên" về cáo buộc này vì "bất cứ ai biết tình hình đều nhận thức rằng Ý đã không cho phép cung cấp vũ khí mới cho Israel sau ngày 7-10-2023".

"Tôi không tin có trường hợp nào khác như thế này trên thế giới hay trong lịch sử", bà Meloni khẳng định.

Thủ tướng Ý không nêu rõ ai đứng sau đơn tố cáo trên. Dù vẫn giữ lập trường ủng hộ Israel, chính phủ cánh hữu của bà Meloni gần đây đã cố gắng tách mình khỏi cuộc xung đột tại Gaza sau khi phê phán những gì Israel làm ở đây là "không cân xứng".

Mỹ hứa "đối xử công bằng" với Canada về thương mại

Tin tức thế giới 8-10: Ông Putin họp tướng lĩnh quân đội; Ông Zelensky đưa ra cáo buộc mới về Nga - Ảnh 5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón Thủ tướng Canada Mark Carney tại Nhà Trắng ngày 7-10 - Ảnh: REUTERS

Ngày 7-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm cùng Thủ tướng Canada Mark Carney tại Nhà Trắng. Trọng tâm trao đổi là việc đàm phán về thuế quan giữa hai nước láng giềng.

Ông Trump chia sẻ trước thềm cuộc gặp: "Tôi nghĩ họ (Canada) sẽ ra về trong sự hài lòng. Chúng tôi sẽ đối xử với tất cả mọi người một cách công bằng. Chúng ta đặc biệt sẽ đối xử công bằng với Canada". 

Sau cuộc hội đàm, Bộ trưởng phụ trách thương mại song phương của Canada, ông Dominic LeBlanc, mô tả cuộc gặp diễn ra "tích cực và thực chất", đồng thời cho biết: "Cuộc hội đàm cho chúng tôi cảm giác đang có mong muốn xem chúng tôi có thể làm những gì để cơ cấu một thỏa thuận đáp ứng lợi ích kinh tế và an ninh của hai nước, bắt đầu từ lĩnh vực thép và nhôm".

Ông khẳng định thêm: "Tôi hài lòng và mãn nguyện vì tôi nghĩ chúng tôi có bước tiến mà chúng tôi chưa có khi thức dậy sáng nay... Nhưng chúng tôi vẫn chưa hoàn thành công việc". 

Siêu trăng mùa gặt

Tin tức thế giới 8-10:  - Ảnh 1.

Một chiếc máy bay chở khách bay ngang qua siêu trăng đầu tiên trong năm, còn được gọi là "siêu trăng mùa gặt", trên bầu trời London, Anh, hôm 6-10-2025. (Reuters/Toby Melville)


**********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Reuters & Báo Điện tử Chính phủ) – Bão Matmo hôm nay 07/10/2025 gây ngập lụt lớn ở Hà Nội, và vỡ đê đập thủy điện. Đây là trận lũ mới nhất trong chuỗi các đợt lũ lụt nhấn chìm thủ đô Việt Nam trong tháng qua sau một loạt các cơn bão quét qua khu vực phía bắc đất nước. Nhiều tuyến đường chính bị ngập lục, các trường học đóng cửa, chuyển sang học trực tuyến, nhiều chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Nội Bài bị hoãn. Theo tin mới nhất, mưa to do bão Matmo gây ra đã làm vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở tỉnh Lạng Sơn. Chưa có thông tin về thiệt hại nhân mạng.

(NHK) – Cảnh sát Nhật bắt giữ hai nghi phạm buôn lậu gạo từ Việt Nam. Nghi phạm là một cặp vợ chồng Việt Nam bị bắt giữ vào thứ Hai, 06/10/2025, được cho là đang tìm cách buôn lậu khoảng 45 tấn gạo từ Việt Nam vào Nhật Bản. Người vợ, 36 tuổi, là đại diện của một công ty nhập khẩu thực phẩm có trụ sở tại Osaka. Cuối tháng Sáu, cặp đôi này đã cố nhập lậu gạo, không có giấy chứng nhận kiểm định theo quy định nhập khẩu, qua một cảng ở Osaka. Những tấn gạo này được giấu trong một container vận chuyển đậu xanh.

(AFP) – TT. Trump dọa ban hành tình trạng khẩn cấp để điều quân đội đến một số thành phố Mỹ. Nguyên thủ Mỹ hôm qua 06/10/2025 đã đe dọa như vậy, sau khi đã huy động quân đội đến thành phố Chicago (bắc), Portland (tây bắc) bất chấp phản đối của nhiều dân cử địa phương và các quyết định tư pháp. Trả lời giới truyền thông ở Nhà Trắng, ông Trump viện dẫn đạo luật « Insurrection Act » năm 1807, cho phép tổng thống Mỹ huy động quân đội trong một số trường hợp đặc biệt.

(AFP) – Nga bắn hạ hơn 200 drone Ukraina. Trong đêm qua, rạng sáng nay, 07/10/2025, Kiev đã tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực ở Nga. Theo quân đội Nga, hầu hết các drone đã bị bắn chặn, các mảnh vỡ gây hư hại cho nhiều hạ tầng, trong đó một số rơi xuống một nhà máy điện hạt nhân nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy. Chính quyền tại Kherson, vùng lãnh thổ của Ukraina hiện do Nga chiếm đóng, thì đưa tin 4 người đã thiệt mạng drone Ukraina. Phía Nga cũng tăng cường tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraina. Kiev cho biết trong đêm qua Nga đã phóng 154 tên lửa và drone sang nước này, 1 nửa trong số đó bị bắn hạ. Liên quan đến việc viện trợ vũ khí cho Ukraina, tổng thống Trump hôm qua tuyên bố muốn biết kế hoạch của Ukraina sẽ làm gì với tên lửa Tomahawk trước khi đồng ý cấp cho Kiev, để tránh xung đột leo thang. Nếu có được loại vũ khí có tầm xa (2500 km), Kiev có thể nhắm bắn vào mục tiêu ở bất cứ nơi nào ở Nga, trong đó có cả Matxcơva.    

(AFP) – Jaguar Land Rover mở lại hoạt động một phần sau đợt bị tấn công tin tặc. Hãng lắp ráp xe ô tô Anh nổi tiếng Jaguar Land Rover hôm nay, 07/10/2025, cho biết, sau hơn một tháng phải tạm ngưng vì một cuộc tấn công mạng dữ dội, các hoạt động sẽ được phục hồi từ ngày mai, 08/10, đi kèm với một chương trình tài chính để cung cấp « thanh khoản tức thời » cho nhiều nhà cung ứng của hãng, đã gặp nhiều khó khăn do bị thanh toán chậm, sụt giảm hoạt động do cuộc tấn công mạng. Trong một thông cáo khác, Jaguar Land Rover còn cho biết doanh số bán lẻ đã giảm hơn 17% trong quý II, doanh số bán cho các nhà phân phối giảm mất 24%. Tình hình còn thêm ảm đạm do chính sách thuế quan của chính quyền Donald Trump.

(AFP) – Liên Hiệp Châu Âu tìm cách bảo vệ ngành sản xuất thép. Hôm nay, 07/10/2025, Ủy Ban Châu Âu công bố các chiến lược nhằm giảm khoảng 50 % nhập khẩu thép vào thị trường chung châu Âu. Mức thuế đánh vào thép nhập khẩu vào khối cũng sẽ tăng lên 50 %, thay vì 25%. Các biện pháp này được đưa ra để bảo vệ các nhà sản xuất thép của khối trước sự cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc. Tại Liên Hiệp Châu Âu, khoảng 18 000 việc làm đã bị xóa bỏ trong ngành này. Sản xuất thép của châu Âu đã giảm từ 156 tấn, xuống còn 130 tấn thép trong vòng 7 năm qua. Trong khi đó, 55 % lượng thép được sản xuất trên toàn cầu là tại Trung Quốc, và xuất khẩu hơn 100 triệu tấn vào năm 2024.

(AFP) – Hơn 800 triệu người sử dụng ChatGPT hàng tuần. Hôm qua, 06/10/2025, OpenAI, sáng lập ra robot hội thoại ChatGPT, đã giới thiệu các tính năng mới, cho phép ChatGPT tương tác với các ứng dụng khác, như âm nhạc, đặt phòng khách sản, hay tìm kiếm nhà ở. Theo start-up công nghệ này, hơn 800 triệu người sử dụng ChatGPT hàng tuần. 5 triệu doanh nghiệp và định chế cũng đăng ký gói sử dụng chuyên nghiệp dịch vụ vụ của Open AI.


*************

Khủng hoảng chính trị Pháp: Tổng thống Macron bị dồn vào chân tường

Thanh Phương

Nước Pháp nay rơi vào một khủng hoảng chính trị chưa từng có: Mới công bố thành phần tân nội các ngày hôm trước, hôm sau thủ tướng đã từ chức. Ông Sébastien Lecornu hôm qua, 06/10/2025 đã phải rời khỏi chiếc ghế lãnh đạo chính phủ sau chưa đầy một tháng tại nhiệm, chủ yếu do bất đồng giữa phe của tổng thống Emmanuel Macron với đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

4 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Nhiệm kỳ hai của tổng thống Pháp kết thúc vào năm 2027, nhưng hiện nay, nước Pháp không có chính phủ và ông Macron đang bị dồn vào chân tường. Ông có rất ít phương án để chọn lựa, hay nói đúng hơn là phương án nào cũng đều có thể dẫn đến bế tắc, theo các nhà phân tích được hãng tin AFP trích dẫn.

Chính phủ Lecornu đã sụp đổ nhanh chóng chỉ vì trong thành phần nội các của ông có Bruno Le Maire, cựu bộ trưởng Tài Chính được bổ nhiệm làm bộ trưởng Quốc Phòng. Chính việc bổ nhiệm này khiến đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa bất bình, rút khỏi chính phủ. Việc Lecornu được giao nhiệm vụ đàm phán lần chót với các đảng không nhất thiết đồng nghĩa với việc ông được tái bổ nhiệm làm thủ tướng. Ấy là chưa kể, dù một lần nữa được giao lập nội các mới, chính phủ Lecornu chưa chắc đã vượt qua được cửa ải Quốc Hội, vì ông không đủ đa số để trụ lại được.

Một khả năng khác là tổng thống Macron bổ nhiệm một thủ tướng mới, sẽ là thủ tướng thứ tám trong nhiệm kỳ của ông và là thủ tướng thứ ba tính riêng trong năm nay. Cánh tả muốn ông bổ nhiệm một người của phe này, chưa rõ tổng thống Pháp có sẽ đáp ứng yêu cầu đó hay không. Nhưng một thủ tướng cánh tả cũng không chắc sẽ nhận được sự ủng hộ từ toàn bộ phe này, vốn đang bị chia rẽ nặng nề. 

Nói chung là với một Quốc Hội bị phân mảnh như hiện nay, bất cứ thủ tướng thuộc phe nào cũng khó mà tồn tại lâu dài, nhất là bất đồng giữa các chính đảng quá lớn, hầu như không thể dung hòa được. Như vậy, một cách hợp lý, tổng thống Macron sẽ không có chọn lựa nào khác ngoài việc giải tán Quốc Hội một lần nữa để tổ chức bầu cử trước thời hạn.

Một nhân vật thân cận của ông Macron đã cho biết trong trường hợp đàm phán do ông Lecornu tiến hành gặp thất bại, tổng thống sẽ “lấy trách nhiệm của mình”, ám chỉ là ông không loại trừ khả năng giải tán Quốc Hội. Một cuộc bầu cử sớm như vậy có thể dẫn đến việc đảng cực hữu Tập hợp Dân Tộc (RN) của bà Marine Le Pen củng cố lực lượng tại Quốc Hội, thậm chí giúp cho nhân vật mà bà bảo trợ là Jordan Bardella có cơ hội trở thành thủ tướng cực hữu đầu tiên ở Pháp. 

Có lẽ là nhằm cảnh báo cho các đảng truyền thống về nguy cơ nói trên mà tổng thống Macron đã giao cho ông Lecornu nhiệm vụ đàm phán giờ chót, với hy vọng là trong vòng 48 tiếng đồng hồ sẽ thuyết phục được các chính đảng truyền thống tạm bỏ qua một bên những bất đồng để tìm ra những thỏa hiệp, lập được một chính phủ liên minh rộng rãi, tránh kịch bản giải tán Quốc Hội, dẫn đến một cuộc bầu cử trước thời hạn với kết quả vô định, một cuộc bỏ phiếu mà nhiều dân biểu hiện nay không chừng sẽ bị mất ghế. 

Nhưng cho dù đàm phán thành công và một chính phủ liên minh mới ra đời, liệu chính phủ này có thể tồn tại cho đến khi chấm dứt nhiệm kỳ của tổng thống Macron? Cho tới nay chủ nhân điện Elysée vẫn bác bỏ khả năng từ chức dẫn đến cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn. Nhưng áp lực đối với ông Macron ngày càng mạnh. Nếu bầu lại Quốc Hội mà vẫn không có đảng nào hoặc liên minh nào nắm đủ đa số để cầm quyền, khủng hoảng chính trị có thể biến thành khủng hoảng chế độ, tổng thống Macron càng khó mà duy trì quyền lực.

Ấy là chưa kể ông Macron nay bị cô lập hơn bao giờ hết, vì ngay cả những nhân vật thân cận nhất như hai cựu thủ tướng Edouard Philippe và Gabriel Attal đều đã bỏ rơi và công khai trích ông, thậm chí ông Philippe còn kêu gọi tổng thống Macron từ chức. Như thủ tướng Lecorrnu đã ngầm chỉ trích trong bài phát biểu từ chức vào sáng hôm qua, bế tắc chính trị hiện nay một phần cũng là do tham vọng của một vài nhân vật chính trị, kể cả những người trong phe của Macron, chỉ muốn nhắm tới bầu cử tổng thống tương lai, không quan tâm gì đến số phận của nước Pháp hiện nay.


**********

Nga cam kết đáp trả khi giới ngoại giao Matxcơva bị EU hạn chế đi lại

Nga lên án châu Âu đang "dựng lên những bức tường ngăn cách", tuyên bố sẽ đáp trả sau khi EU áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại với các nhà ngoại giao nước này.

Nga - Ảnh 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 7-10, Nga khẳng định sẽ đưa ra phản ứng thích hợp trước kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) nhằm hạn chế việc di chuyển của các nhà ngoại giao Nga, chỉ trích châu Âu "đang khôi phục kỹ năng dựng lên những bức tường ngăn cách mới".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Bộ Ngoại giao Nga sẽ đề xuất các biện pháp đáp trả và cam kết "chúng sẽ được thực hiện".

Phản ứng của Matxcơva được đưa ra ngay sau khi chính phủ các nước EU nhất trí siết chặt quy định đi lại của các nhà ngoại giao Nga, trong bối cảnh gia tăng lo ngại về hoạt động gián điệp và phá hoại do Nga tài trợ.

Theo kế hoạch mới, các nhà ngoại giao Nga được cử đến một quốc gia thành viên EU sẽ phải thông báo cho chính quyền các nước khác, trước khi di chuyển vượt ra ngoài biên giới nước sở tại. Quy định này cho phép các chính phủ thành viên có quyền từ chối cho phép họ nhập cảnh.

Biện pháp do Cộng hòa Czech khởi xướng, nằm trong gói trừng phạt mới của Brussels nhằm đáp trả chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vào Ukraine.

Sau thời gian trì hoãn, Hungary - quốc gia cuối cùng phản đối - đã rút quyền phủ quyết, mở đường cho thỏa thuận được thông qua. Tuy vậy, quá trình phê chuẩn chính thức có thể bị chậm lại do tranh cãi về đề xuất của Áo, liên quan đến việc dỡ bỏ trừng phạt đối với tài sản của một nhà tài phiệt Nga.

Theo các cơ quan tình báo EU, nhiều điệp viên Nga tuy được cử đến làm việc tại một nước, nhưng lại hoạt động chủ yếu ở nước khác để tránh bị cơ quan phản gián của nước tiếp nhận ban đầu theo dõi chặt chẽ.

"Họ được cử đến một nơi nhưng làm việc ở nơi khác", một nhà ngoại giao cấp cao EU nói. "Khi họ vượt qua biên giới, việc theo dõi trở nên khó khăn hơn".

Các cơ quan an ninh phương Tây cáo buộc những điệp viên do Nga bảo trợ đã tiến hành hàng loạt hành vi gây bất ổn nhằm vào các nước Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) và đồng minh của Ukraine - từ các vụ phóng hỏa, tấn công mạng, phá hoại cơ sở hạ tầng đến điều khiển máy bay không người lái.

Chính phủ Czech đã vận động kêu gọi ủng hộ biện pháp này từ tháng 5 năm ngoái, sau khi phát hiện nhiều nhà ngoại giao Nga nghi ngờ hỗ trợ hoạt động tình báo.

Ngoại trưởng Czech Jan Lipavský khẳng định các hạn chế mới là cần thiết để khôi phục nguyên tắc có đi có lại: "Không có cái gọi là 'Schengen dành cho Nga'. Việc một nhà ngoại giao Nga ở Tây Ban Nha có thể tự do đến Prague (Cộng hòa Czech) là điều vô lý", ông nói.

Khối Schengen hiện bao gồm 29 quốc gia, trong đó có 25 nước thuộc Liên minh châu Âu. Khối này cho phép công dân các nước thành viên được tự do đi lại trong phạm vi châu Âu mà không cần kiểm tra biên giới nội khối.


************

Israel tố Iran đang chế tạo tên lửa có khả năng bắn 'gần đến Mỹ'

Tuấn Trần

Trả lời phỏng vấn nhà bình luận người Mỹ mang tư tưởng bảo thủ Ben Shapiro, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng chính quyền Iran đang phát triển những loại tên lửa đạn đạo “với tầm bắn 8.000km”.

Israel 22222.jpg
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Thủ tướng Israel/Mạng xã hội X

Kênh tin CNN dẫn lời ông Netanyahu nói: “Điều đó có nghĩa là gì? Chỉ cần thêm 3.000km nữa, thì những tên lửa đó có thể chạm tới khu vực Bờ Đông nước Mỹ. Những vũ khí đó có thể tấn công tới các thành phố Mỹ như New York, thủ đô Washington DC hay thậm chí là khu nghỉ mát của Tổng thống Donald Trump ở Palm Beach thuộc bang Florida. Đó là một mối nguy hiểm thực sự lớn”.

Theo CNN, tuyên bố trên của ông Netanyahu được đưa ra trong bối cảnh gần đây xuất hiện nhiều lo ngại về nguy cơ xung đột ở khu vực Trung Đông tiếp diễn, khi căng thẳng về vấn đề hạt nhân giữa Iran và nhiều quốc gia phương Tây hiện chưa được giải quyết, nhất là sau những đòn tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm nay.

Hiện Iran chưa phản hồi về tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Israel


**************

Ukraine tổ chức tấn công ở Dnipropetrovsk, Nga nêu quan điểm về Tomahawk

Tuấn Trần

Trong thông cáo đưa ra hôm 7/10, Lữ đoàn cơ giới biệt lập số 141 của Ukraine tuyên bố, các đơn vị nước này đã tổ chức một chiến dịch tấn công nhằm giành lại ngôi làng Yanvarske ở tỉnh Dnipropetrovsk khỏi tay các lực lượng Nga.

Ukraine 1.jpg
Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine 

“Các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn Shkval trong chiến dịch tấn công đã vô hiệu hóa 50 lính đối phương, và bắt một số binh sĩ Nga làm tù binh. Chiến dịch này là minh chứng cho thấy chúng tôi không bị động, chúng tôi không chỉ giữ vững phòng tuyến mà còn tiến lên giải phóng các vùng lãnh thổ”, trang RBC Ukraine trích một đoạn trong thông cáo viết.

Theo bản đồ cập nhật chiến sự ở làng Yanvarske do trang Deep State của Ukraine công bố, vùng đỏ tức nơi quân Nga kiểm soát vào hôm 2/10 nằm ở phía bắc ngôi làng. Tuy nhiên tới ngày 7/10, các khu vực trên nằm trong vùng xám, tức nơi nổ ra các cuộc giao tranh giữa phía Nga và nhiều đơn vị phòng thủ Ukraine.

Ukraine 2.jpg
Ảnh: Deep State của Ukraine

Nga lại nêu quan điểm về tên lửa Tomahawk

Trong cuộc họp báo được tổ chức hôm nay, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định nếu Mỹ chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine thì đó sẽ là “một sự leo thang nghiêm trọng”.

“Việc chuyển giao tên lửa Tomahawk không thể thay đổi tình hình tiền tuyến đối với phía Ukraine. Nhưng điều quan trọng cần nhận ra ở đây là chúng ta đang nói về những tên lửa sở hữu phiên bản mang đầu đạn hạt nhân. Do vậy, đây là một sự leo thang nghiêm trọng”, hãng tin TASS dẫn lời ông Peskov nói.

Được biết, phiên bản mang đầu đạn hạt nhân của tên lửa Tomahawk mà ông Peskov nhắc đến là loại BGM-109A thiết kế từ thập niên 1980, có tầm bắn 2.500km và được trang bị một đầu đạn W80 với sức công phá từ 5 - 150 Kiloton.

Tomahawk 22.jpg
Bản vẽ phiên bản BGM-109A của tên lửa Tomahawk. Ảnh: McDonnell Douglas Missile System Company
Tổng thống Ukraine ám chỉ dùng vũ khí tầm xa mới tập kích sâu vào lãnh thổ Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, không chỉ sử dụng máy bay không người lái (UAV), các lực lượng Kiev còn dùng tên lửa tầm xa Flamingo để tấn công các mục tiêu cách xa 3.000km, sâu bên trong lãnh thổ Nga.


*************

Ông Trump hủy bỏ mọi nỗ lực ngoại giao với Venezuela

CÔNG KHẢI

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo chấm dứt toàn bộ hoạt động ngoại giao với Venezuela, yêu cầu đặc phái viên Richard Grenell ngừng mọi liên hệ với chính quyền Caracas.

Venezuela - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Washington D.C., Mỹ ngày 6-10 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 6-10, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh chấm dứt mọi nỗ lực đạt thỏa thuận ngoại giao với Venezuela và yêu cầu đặc phái viên Richard Grenell ngừng tiếp xúc với Caracas.

Theo báo New York Times, quyết định này được đưa ra sau khi Mỹ tiến hành hàng loạt cuộc tấn công vào các tàu chở ma túy gần vùng biển Venezuela.

Trong báo cáo gửi Quốc hội, ông Trump nêu rõ Mỹ hiện đang tham gia "một cuộc xung đột vũ trang phi quốc tế" với các băng nhóm buôn ma túy.

Theo Reuters, dù được cho là cân nhắc mở rộng tấn công vào lãnh thổ Venezuela, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa quyết định có chuyển sang giai đoạn hai của chiến dịch quân sự hay không.

Phát biểu trước binh sĩ Mỹ ngày 5-10, ông Trump cho biết các cuộc tấn công ngoài khơi Venezuela đã giúp ngăn chặn dòng chảy ma túy qua đường biển, đồng thời nói thêm rằng Mỹ "giờ sẽ phải bắt đầu xem xét đến đường bộ", song không tiết lộ chi tiết.

Căng thẳng giữa Washington và Caracas leo thang kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1-2025.

Tháng 8 vừa qua, chính quyền Mỹ tăng gấp đôi mức thưởng lên 50 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, với cáo buộc ông này liên quan đến tội phạm và buôn ma túy - điều ông Maduro kiên quyết bác bỏ.

Nhà lãnh đạo Venezuela khẳng định nước ông không sản xuất ma túy và cáo buộc Washington muốn lật đổ chính quyền Caracas. Tuy nhiên, ông Trump nói Mỹ không theo đuổi mục tiêu thay đổi chế độ tại Venezuela.


************

Ngoại trưởng Mỹ nêu tên ứng viên tiềm năng kế nhiệm ông Trump

Việt Dũng

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 6/10, Ngoại trưởng Marco Rubio đã nêu tên ứng viên sáng giá của đảng Cộng hòa trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2028.

Khi được người dẫn chương trình hỏi về khả năng tham gia cuộc đua tới Nhà Trắng nếu được Tổng thống Donald Trump ủng hộ, Ngoại trưởng Rubio trả lời rằng, phong trào "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA) sẽ có một người lãnh đạo khác.

"Tôi tin ứng viên tiếp theo của đảng Cộng hòa sẽ là Phó Tổng thống JD Vance, nếu ông ấy muốn ra tranh cử. Ông ấy là một người bạn tốt của tôi và đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình", ông Rubio đánh giá.

02trump news rubio ukraine kwtm superJumbo.jpg
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (trái) và Ngoại trưởng Marco Rubio. Ảnh: NYT

Cũng theo Ngoại trưởng Mỹ, đội ngũ hiện nay có năng lực "tuyệt vời" và đang nỗ lực hết mình vì tổng thống.

Hồi tháng 8, Tổng thống Trump nhấn mạnh, hiện còn "quá sớm" để lựa chọn ứng viên tiếp theo cho đảng Cộng hòa, nhưng thừa nhận "phó tướng" Vance là nhân vật tiềm năng nhất. Ông Trump cũng gợi ý, Ngoại trưởng Rubio có thể là liên danh tranh cử với ông Vance trong tương lai.

"Vance đang làm rất tốt và có lẽ khi thời điểm đó đến, ông ấy sẽ nhận được sự ủng hộ cần thiết", ông Trump nói.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Vance tuyên bố, ưu tiên của ông là làm tốt công việc hiện tại và hướng tới cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ vào năm 2026. "Tôi chỉ cố gắng làm tốt nhiệm vụ được giao. Nếu tôi làm tốt và Tổng thống Trump tiếp tục thành công, chính trường sẽ tự có câu trả lời. Chúng ta sẽ tính đến cuộc bầu cử 2028 vào thời điểm phù hợp", ông Vance cho biết.

Các nhân vật nổi bật có khả năng kế nhiệm ông Trump năm 2028

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để bàn về người kế nhiệm ông hay gương mặt đại diện đảng Cộng hòa tranh cử vào Nhà Trắng năm 2028, nhưng dư luận đã râm ran các đồn đoán.

Ông Trump nói về khả năng 'phó tướng' J.D Vance kế nhiệm vào năm 2028

Tổng thống Trump cho rằng "vẫn còn quá sớm" để coi Phó Tổng thống J.D Vance là người kế nhiệm ông tại Nhà Trắng vào năm 2028.


**************

'Rùng rợn' bê bối trộm thi thể người hiến xác tại nhà xác Đại học Harvard

HIẾU NHÂN
Tòa án tối cao bang Massachusetts (Mỹ) vừa đưa ra phán quyết đáng chú ý về vụ cựu quản lý nhà xác Đại học Harvard có hành vi phân xác và bán các bộ phận cơ thể của người hiến xác.

'Rùng rợn' bê bối trộm thi thể người hiến xác tại nhà xác Đại học Harvard - Ảnh 1.

Cedric Lodge rời tòa án liên bang ở thành phố Boston ngày 14-6 - Ảnh: NBC

Ngày 6-10, Tòa án bang Massachusetts ra phán quyết rằng gia đình các nạn nhân có thể kiện Đại học Harvard, dựa trên các cáo buộc nhà trường xử lý thi thể của người hiến xác sai mục đích. Cựu quản lý nhà xác của Đại học Harvard bị cáo buộc bán các bộ phận cơ thể trên chợ đen, theo Hãng tin Reuters.

Theo Tòa án tư pháp tối cao bang Massachusetts, một thẩm phán trong phiên tòa sơ thẩm đã sai lầm khi bác bỏ các cáo buộc bắt Đại học Harvard chịu trách nhiệm về việc cựu quản lý nhà xác Cedric Lodge phân xác, trộm và bán các bộ phận cơ thể - vốn được Trường Y Harvard sử dụng cho mục đích nghiên cứu.

Thẩm phán Scott Kafler cho biết các nguyên đơn đã cáo buộc Đại học Harvard không sử dụng các thi thể cho mục đích đúng đắn, mô tả đó là "hành vi khủng khiếp và thiếu tôn trọng diễn ra trong nhiều năm".

Theo ông Kafler, Đại học Harvard có nghĩa vụ pháp lý phải xử lý các thi thể hiến tặng với sự tôn trọng. Chính nhà trường cũng đã thừa nhận thất bại rất lớn trong vấn đề này.

Tòa án cũng khôi phục các khiếu nại đối với giám đốc điều hành chương trình hiến xác của Đại học Harvard.

Trường Y của Đại học Harvard tuyên bố các hành động của ông Lodge là "ghê tởm và lệch lạc với các tiêu chuẩn và giá trị mà Đại học Harvard, những người hiến xác cùng thân nhân mong đợi và xứng đáng được hưởng".

Ông Lodge đang chờ tuyên án sau khi nhận tội hồi tháng 5 về việc vận chuyển hàng hóa đánh cắp qua biên giới tiểu bang.

Công tố viên cho biết ông Lodge bắt đầu kế hoạch vào năm 2018. Ông này đã đánh cắp các bộ phận bao gồm đầu người, não, da và nội tạng rồi chuyển chúng từ nhà xác Đại học Harvard ở thành phố Boston về nhà riêng tại thị trấn Goffstown, bang New Hampshire, và cùng vợ bán các bộ phận cơ thể tại đây.

Trong 12 vụ kiện, 47 người thân của những người hiến xác đã cáo buộc Đại học Harvard vô trách nhiệm, cho rằng nhà trường đã làm ngơ trước hành vi sai trái của ông Lodge.

Năm ngoái, một thẩm phán kết luận Đại học Harvard được miễn trừ trách nhiệm, với điều kiện phải tuân thủ luật Đạo luật của bang Massachusetts quy định các hoạt động tặng xác cho mục đích nghiên cứu và giáo dục.

Tuy nhiên, thẩm phán Kafler đánh giá việc cáo buộc Đại học Harvard không tuân thủ luật pháp là có cơ sở. Ông viện dẫn việc nhà trường không thiết lập hệ thống nhằm ngăn ông Lodge phân xác, đưa người vào nhà xác để mua các bộ phận cơ thể và trộm cắp các bộ phận này.


************

Nổ súng cướp vàng táo tợn giữa trung tâm thương mại Thái Lan

TÂM DƯƠNG

Khoảng 10 tên cướp có súng đã khống chế bảo vệ làm con tin, bắn trọng thương một quân nhân, và cướp đi số vàng trị giá khoảng 24 triệu baht.

Nổ súng cướp vàng táo tợn giữa trung tâm thương mại Thái Lan - Ảnh 1.

Những tên cướp có súng đã lục tung tủ trưng bày và đánh cắp số vàng trị giá khoảng 24 triệu baht từ một cửa hàng trong trung tâm thương mại BigC ở quận Sungai Kolok, Narathiwat tối 6-10 - Ảnh chụp màn hình CCTV

Theo tờ Bangkok Post, tối 6-10, quân đội Thái Lan được huy động khẩn cấp phối hợp truy bắt nhóm cướp có vũ trang gây ra vụ cướp táo tợn tại tiệm vàng trong trung tâm thương mại BigC, huyện Sungai Kolok, tỉnh Narathiwat.

Vụ việc xảy ra lúc 18h29. Khoảng 10 tên cướp mặc đồ đen, bịt kín mặt xông vào trung tâm thương mại, khống chế một nhân viên bảo vệ làm con tin và dùng súng đe dọa nhân viên tiệm vàng.

Nhóm này lấy đi khoảng 400 lượng vàng, trị giá khoảng 24 triệu baht (hơn 16 tỉ đồng). Nhân viên bảo vệ 30 tuổi được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn và sốc nặng.

Một quân nhân, trung sĩ Burit Radachai, 27 tuổi, đang mua sắm tại trung tâm, cũng bị thương nặng. Anh trúng nhiều phát đạn, trong đó có một viên sượt qua cổ và vài viên găm vào ngực, chân. Dù bị thương nghiêm trọng, anh may mắn sống sót và đang điều trị tại bệnh viện.

Theo thiếu tướng Winthai Suvaree, phát ngôn viên quân đội, đây là vụ cướp được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Trước khi gây án, nhóm cướp đã đánh cắp hai xe bán tải để tẩu thoát, rải đinh và cài chất nổ trên đường rút lui nhằm cản trở lực lượng truy đuổi.

Sáng 7-10, lực lượng điều tra phát hiện hai xe bị bỏ lại trong một đồn điền ở huyện Waeng, cách biên giới Thái Lan - Malaysia chưa đầy 1km.

Giới chức Thái Lan nhận định vụ cướp không chỉ nhằm mục đích kinh tế, mà có thể liên quan đến việc huy động tài chính cho các hoạt động nổi dậy trong khu vực.


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 08 tháng 10 -2025

xxx

chienTruongU
*************

Tin tức thế giới 8-10: Ông Putin họp tướng lĩnh quân đội; Ông Zelensky đưa ra cáo buộc mới về Nga

NGỌC ĐỨC

Tin tức thế giới 8-10: Ông Putin họp tướng lĩnh quân đội; Ông Zelensky đưa ra cáo buộc mới về Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin họp mặt cùng các tướng lĩnh quân sự cấp cao trong ngày sinh nhật thứ 73 - Ảnh: REUTERS

Ông Putin báo tin chiến thắng năm 2025

Theo Hãng tin Reuters, ngày 7-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố lực lượng Nga đã chiếm gần 5.000km² lãnh thổ Ukraine trong năm 2025, tương đương gần 1% diện tích đất nước này. 

Nhà lãnh đạo Nga phát biểu tại cuộc họp với các chỉ huy quân sự cấp cao trong ngày sinh nhật lần thứ 73 của mình: "Vào lúc này, lực lượng vũ trang Nga đang nắm hoàn toàn thế chủ động chiến lược. Năm nay, chúng ta đã kiểm soát thêm gần 5.000km² lãnh thổ, chính xác là 4.900, và 212 khu dân cư".

Tổng thống Nga nhấn mạnh lực lượng Ukraine đang rút lui trên tất cả các mặt trận, bất chấp nỗ lực kháng cự quyết liệt. 

Tuyên bố của ông Putin trái ngược với khẳng định của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi hồi cuối tháng 9 rằng chiến dịch tấn công xuân - hè năm 2025 của Matxcơva đã không đạt được các mục tiêu đề ra. 

Ông Zelensky đưa ra cáo buộc mới về Nga

Tin tức thế giới 8-10: Ông Putin họp tướng lĩnh quân đội; Ông Zelensky đưa ra cáo buộc mới về Nga - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm Mỹ hồi cuối tháng 9 - Ảnh: REUTERS

Cũng trong ngày 7-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đơn phương cáo buộc Nga sử dụng các tàu chở dầu cho hoạt động tình báo và phá hoại. 

Trong bài đăng Telegram sau cuộc họp với người đứng đầu Cơ quan tình báo đối ngoại Ukraine Oleh Ivashchenko, ông Zelensky tố Nga sử dụng "hạm đội bóng tối" không chỉ vì mục đích tài chính mà còn để trinh sát, thậm chí thực hiện các hoạt động phá hoại, gây bất ổn ở châu Âu. 

Ông Zelensky cáo buộc thêm: "Các vụ máy bay không người lái (drone) cất cánh từ tàu chở dầu trong thời gian qua là ví dụ điển hình. Chúng tôi đang chia sẻ thông tin này với các đối tác và việc họ phản ứng thật sự với Nga rất quan trọng".

Matxcơva chưa phản hồi những tuyên bố này của Kiev. Hôm 8-10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã tuyên bố không có bất kỳ cơ sở nào để quy trách nhiệm cho Nga liên quan đến các vụ drone xuất hiện trên bầu trời nhiều quốc gia châu Âu vài tuần qua.

"Thực sự, toàn bộ câu chuyện về những chiếc drone này nghe rất bất thường. Không có lý do gì để đổ lỗi cho Nga", ông Peskov khẳng định.

Hamas tuyên bố sẵn sàng đạt thỏa thuận Gaza

Tin tức thế giới 8-10: Ông Putin họp tướng lĩnh quân đội; Ông Zelensky đưa ra cáo buộc mới về Nga - Ảnh 3.

Người Palestine di tản khỏi miền bắc Gaza tá túc bên lề đường, sau khi lực lượng Israel ra lệnh cho cư dân thành phố Gaza sơ tán về phía nam, hôm 29-9 - Ảnh: REUTERS

Trong ngày kỷ niệm 2 năm xung đột tại Dải Gaza bùng nổ 7-10, Phong trào Hồi giáo Hamas tuyên bố sẵn sàng đạt thỏa thuận chấm dứt chiến sự dựa trên đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng vẫn đặt ra yêu cầu bổ sung.

Tuyên bố được đưa ra khi đại diện Hamas và Israel cùng có mặt tại Ai Cập để đàm phán kết thúc chiến tranh thông qua trung gian là Cairo và Qatar. 

Reuters khẳng định phiên đàm phán ngày 7-10 đã kết thúc với không khí tốt hơn phiên 6-10 đáng kể. Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani dự kiến sẽ đích thân dự phiên đàm phán ngày 8-10.

Chia sẻ trên Al Qahera News TV, ông Khalil Al-Hayya, quan chức cấp cao của Hamas, khẳng định tổ chức này đến Ai Cập "để đàm phán nghiêm túc và có trách nhiệm". 

Ông cho biết Hamas sẵn sàng đạt thỏa thuận nhưng cần "bảo đảm" chấm dứt chiến tranh và đảm bảo "nó không được lặp lại". 

Trong khi đó, ông Trump bày tỏ kỳ vọng lạc quan: "Tôi nghĩ có khả năng chúng ta có thể có hòa bình ở Trung Đông vượt ra ngoài Gaza".

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh Washington có thể "làm mọi thứ" và "có rất nhiều quyền lực" để đảm bảo các bên liên quan tuân thủ thỏa thuận.

Lãnh đạo Triều Tiên tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 7-10, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Bình Nhưỡng.

KCNA cho biết ông Kim đã đích thân ra đón ông Thongloun trong lễ đón bao gồm các quan chức cấp cao, với nghi lễ bắn 21 phát đại bác chào mừng.

Hai nhà lãnh đạo thảo luận về tăng cường hợp tác song phương, cũng như dự tiệc chiêu đãi của Triều Tiên dành cho phái đoàn Lào.

Thủ tướng Ý bị tố "đồng lõa diệt chủng ở Gaza" tại ICC

Tin tức thế giới 8-10: Ông Putin họp tướng lĩnh quân đội; Ông Zelensky đưa ra cáo buộc mới về Nga - Ảnh 4.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni - Ảnh: REUTERS

Ngày 7-10, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni xác nhận bà cùng Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto và Ngoại trưởng Antonio Tajani đã bị tố cáo lên Tòa Hình sự quốc tế (ICC) với cáo buộc "đồng lõa diệt chủng liên quan đến cuộc tấn công của Israel vào Gaza". 

Phát biểu trước báo chí trong nước, Thủ tướng Ý bày tỏ "ngạc nhiên" về cáo buộc này vì "bất cứ ai biết tình hình đều nhận thức rằng Ý đã không cho phép cung cấp vũ khí mới cho Israel sau ngày 7-10-2023".

"Tôi không tin có trường hợp nào khác như thế này trên thế giới hay trong lịch sử", bà Meloni khẳng định.

Thủ tướng Ý không nêu rõ ai đứng sau đơn tố cáo trên. Dù vẫn giữ lập trường ủng hộ Israel, chính phủ cánh hữu của bà Meloni gần đây đã cố gắng tách mình khỏi cuộc xung đột tại Gaza sau khi phê phán những gì Israel làm ở đây là "không cân xứng".

Mỹ hứa "đối xử công bằng" với Canada về thương mại

Tin tức thế giới 8-10: Ông Putin họp tướng lĩnh quân đội; Ông Zelensky đưa ra cáo buộc mới về Nga - Ảnh 5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón Thủ tướng Canada Mark Carney tại Nhà Trắng ngày 7-10 - Ảnh: REUTERS

Ngày 7-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm cùng Thủ tướng Canada Mark Carney tại Nhà Trắng. Trọng tâm trao đổi là việc đàm phán về thuế quan giữa hai nước láng giềng.

Ông Trump chia sẻ trước thềm cuộc gặp: "Tôi nghĩ họ (Canada) sẽ ra về trong sự hài lòng. Chúng tôi sẽ đối xử với tất cả mọi người một cách công bằng. Chúng ta đặc biệt sẽ đối xử công bằng với Canada". 

Sau cuộc hội đàm, Bộ trưởng phụ trách thương mại song phương của Canada, ông Dominic LeBlanc, mô tả cuộc gặp diễn ra "tích cực và thực chất", đồng thời cho biết: "Cuộc hội đàm cho chúng tôi cảm giác đang có mong muốn xem chúng tôi có thể làm những gì để cơ cấu một thỏa thuận đáp ứng lợi ích kinh tế và an ninh của hai nước, bắt đầu từ lĩnh vực thép và nhôm".

Ông khẳng định thêm: "Tôi hài lòng và mãn nguyện vì tôi nghĩ chúng tôi có bước tiến mà chúng tôi chưa có khi thức dậy sáng nay... Nhưng chúng tôi vẫn chưa hoàn thành công việc". 

Siêu trăng mùa gặt

Tin tức thế giới 8-10:  - Ảnh 1.

Một chiếc máy bay chở khách bay ngang qua siêu trăng đầu tiên trong năm, còn được gọi là "siêu trăng mùa gặt", trên bầu trời London, Anh, hôm 6-10-2025. (Reuters/Toby Melville)


**********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Reuters & Báo Điện tử Chính phủ) – Bão Matmo hôm nay 07/10/2025 gây ngập lụt lớn ở Hà Nội, và vỡ đê đập thủy điện. Đây là trận lũ mới nhất trong chuỗi các đợt lũ lụt nhấn chìm thủ đô Việt Nam trong tháng qua sau một loạt các cơn bão quét qua khu vực phía bắc đất nước. Nhiều tuyến đường chính bị ngập lục, các trường học đóng cửa, chuyển sang học trực tuyến, nhiều chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Nội Bài bị hoãn. Theo tin mới nhất, mưa to do bão Matmo gây ra đã làm vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở tỉnh Lạng Sơn. Chưa có thông tin về thiệt hại nhân mạng.

(NHK) – Cảnh sát Nhật bắt giữ hai nghi phạm buôn lậu gạo từ Việt Nam. Nghi phạm là một cặp vợ chồng Việt Nam bị bắt giữ vào thứ Hai, 06/10/2025, được cho là đang tìm cách buôn lậu khoảng 45 tấn gạo từ Việt Nam vào Nhật Bản. Người vợ, 36 tuổi, là đại diện của một công ty nhập khẩu thực phẩm có trụ sở tại Osaka. Cuối tháng Sáu, cặp đôi này đã cố nhập lậu gạo, không có giấy chứng nhận kiểm định theo quy định nhập khẩu, qua một cảng ở Osaka. Những tấn gạo này được giấu trong một container vận chuyển đậu xanh.

(AFP) – TT. Trump dọa ban hành tình trạng khẩn cấp để điều quân đội đến một số thành phố Mỹ. Nguyên thủ Mỹ hôm qua 06/10/2025 đã đe dọa như vậy, sau khi đã huy động quân đội đến thành phố Chicago (bắc), Portland (tây bắc) bất chấp phản đối của nhiều dân cử địa phương và các quyết định tư pháp. Trả lời giới truyền thông ở Nhà Trắng, ông Trump viện dẫn đạo luật « Insurrection Act » năm 1807, cho phép tổng thống Mỹ huy động quân đội trong một số trường hợp đặc biệt.

(AFP) – Nga bắn hạ hơn 200 drone Ukraina. Trong đêm qua, rạng sáng nay, 07/10/2025, Kiev đã tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực ở Nga. Theo quân đội Nga, hầu hết các drone đã bị bắn chặn, các mảnh vỡ gây hư hại cho nhiều hạ tầng, trong đó một số rơi xuống một nhà máy điện hạt nhân nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy. Chính quyền tại Kherson, vùng lãnh thổ của Ukraina hiện do Nga chiếm đóng, thì đưa tin 4 người đã thiệt mạng drone Ukraina. Phía Nga cũng tăng cường tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraina. Kiev cho biết trong đêm qua Nga đã phóng 154 tên lửa và drone sang nước này, 1 nửa trong số đó bị bắn hạ. Liên quan đến việc viện trợ vũ khí cho Ukraina, tổng thống Trump hôm qua tuyên bố muốn biết kế hoạch của Ukraina sẽ làm gì với tên lửa Tomahawk trước khi đồng ý cấp cho Kiev, để tránh xung đột leo thang. Nếu có được loại vũ khí có tầm xa (2500 km), Kiev có thể nhắm bắn vào mục tiêu ở bất cứ nơi nào ở Nga, trong đó có cả Matxcơva.    

(AFP) – Jaguar Land Rover mở lại hoạt động một phần sau đợt bị tấn công tin tặc. Hãng lắp ráp xe ô tô Anh nổi tiếng Jaguar Land Rover hôm nay, 07/10/2025, cho biết, sau hơn một tháng phải tạm ngưng vì một cuộc tấn công mạng dữ dội, các hoạt động sẽ được phục hồi từ ngày mai, 08/10, đi kèm với một chương trình tài chính để cung cấp « thanh khoản tức thời » cho nhiều nhà cung ứng của hãng, đã gặp nhiều khó khăn do bị thanh toán chậm, sụt giảm hoạt động do cuộc tấn công mạng. Trong một thông cáo khác, Jaguar Land Rover còn cho biết doanh số bán lẻ đã giảm hơn 17% trong quý II, doanh số bán cho các nhà phân phối giảm mất 24%. Tình hình còn thêm ảm đạm do chính sách thuế quan của chính quyền Donald Trump.

(AFP) – Liên Hiệp Châu Âu tìm cách bảo vệ ngành sản xuất thép. Hôm nay, 07/10/2025, Ủy Ban Châu Âu công bố các chiến lược nhằm giảm khoảng 50 % nhập khẩu thép vào thị trường chung châu Âu. Mức thuế đánh vào thép nhập khẩu vào khối cũng sẽ tăng lên 50 %, thay vì 25%. Các biện pháp này được đưa ra để bảo vệ các nhà sản xuất thép của khối trước sự cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc. Tại Liên Hiệp Châu Âu, khoảng 18 000 việc làm đã bị xóa bỏ trong ngành này. Sản xuất thép của châu Âu đã giảm từ 156 tấn, xuống còn 130 tấn thép trong vòng 7 năm qua. Trong khi đó, 55 % lượng thép được sản xuất trên toàn cầu là tại Trung Quốc, và xuất khẩu hơn 100 triệu tấn vào năm 2024.

(AFP) – Hơn 800 triệu người sử dụng ChatGPT hàng tuần. Hôm qua, 06/10/2025, OpenAI, sáng lập ra robot hội thoại ChatGPT, đã giới thiệu các tính năng mới, cho phép ChatGPT tương tác với các ứng dụng khác, như âm nhạc, đặt phòng khách sản, hay tìm kiếm nhà ở. Theo start-up công nghệ này, hơn 800 triệu người sử dụng ChatGPT hàng tuần. 5 triệu doanh nghiệp và định chế cũng đăng ký gói sử dụng chuyên nghiệp dịch vụ vụ của Open AI.


*************

Khủng hoảng chính trị Pháp: Tổng thống Macron bị dồn vào chân tường

Thanh Phương

Nước Pháp nay rơi vào một khủng hoảng chính trị chưa từng có: Mới công bố thành phần tân nội các ngày hôm trước, hôm sau thủ tướng đã từ chức. Ông Sébastien Lecornu hôm qua, 06/10/2025 đã phải rời khỏi chiếc ghế lãnh đạo chính phủ sau chưa đầy một tháng tại nhiệm, chủ yếu do bất đồng giữa phe của tổng thống Emmanuel Macron với đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

4 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Nhiệm kỳ hai của tổng thống Pháp kết thúc vào năm 2027, nhưng hiện nay, nước Pháp không có chính phủ và ông Macron đang bị dồn vào chân tường. Ông có rất ít phương án để chọn lựa, hay nói đúng hơn là phương án nào cũng đều có thể dẫn đến bế tắc, theo các nhà phân tích được hãng tin AFP trích dẫn.

Chính phủ Lecornu đã sụp đổ nhanh chóng chỉ vì trong thành phần nội các của ông có Bruno Le Maire, cựu bộ trưởng Tài Chính được bổ nhiệm làm bộ trưởng Quốc Phòng. Chính việc bổ nhiệm này khiến đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa bất bình, rút khỏi chính phủ. Việc Lecornu được giao nhiệm vụ đàm phán lần chót với các đảng không nhất thiết đồng nghĩa với việc ông được tái bổ nhiệm làm thủ tướng. Ấy là chưa kể, dù một lần nữa được giao lập nội các mới, chính phủ Lecornu chưa chắc đã vượt qua được cửa ải Quốc Hội, vì ông không đủ đa số để trụ lại được.

Một khả năng khác là tổng thống Macron bổ nhiệm một thủ tướng mới, sẽ là thủ tướng thứ tám trong nhiệm kỳ của ông và là thủ tướng thứ ba tính riêng trong năm nay. Cánh tả muốn ông bổ nhiệm một người của phe này, chưa rõ tổng thống Pháp có sẽ đáp ứng yêu cầu đó hay không. Nhưng một thủ tướng cánh tả cũng không chắc sẽ nhận được sự ủng hộ từ toàn bộ phe này, vốn đang bị chia rẽ nặng nề. 

Nói chung là với một Quốc Hội bị phân mảnh như hiện nay, bất cứ thủ tướng thuộc phe nào cũng khó mà tồn tại lâu dài, nhất là bất đồng giữa các chính đảng quá lớn, hầu như không thể dung hòa được. Như vậy, một cách hợp lý, tổng thống Macron sẽ không có chọn lựa nào khác ngoài việc giải tán Quốc Hội một lần nữa để tổ chức bầu cử trước thời hạn.

Một nhân vật thân cận của ông Macron đã cho biết trong trường hợp đàm phán do ông Lecornu tiến hành gặp thất bại, tổng thống sẽ “lấy trách nhiệm của mình”, ám chỉ là ông không loại trừ khả năng giải tán Quốc Hội. Một cuộc bầu cử sớm như vậy có thể dẫn đến việc đảng cực hữu Tập hợp Dân Tộc (RN) của bà Marine Le Pen củng cố lực lượng tại Quốc Hội, thậm chí giúp cho nhân vật mà bà bảo trợ là Jordan Bardella có cơ hội trở thành thủ tướng cực hữu đầu tiên ở Pháp. 

Có lẽ là nhằm cảnh báo cho các đảng truyền thống về nguy cơ nói trên mà tổng thống Macron đã giao cho ông Lecornu nhiệm vụ đàm phán giờ chót, với hy vọng là trong vòng 48 tiếng đồng hồ sẽ thuyết phục được các chính đảng truyền thống tạm bỏ qua một bên những bất đồng để tìm ra những thỏa hiệp, lập được một chính phủ liên minh rộng rãi, tránh kịch bản giải tán Quốc Hội, dẫn đến một cuộc bầu cử trước thời hạn với kết quả vô định, một cuộc bỏ phiếu mà nhiều dân biểu hiện nay không chừng sẽ bị mất ghế. 

Nhưng cho dù đàm phán thành công và một chính phủ liên minh mới ra đời, liệu chính phủ này có thể tồn tại cho đến khi chấm dứt nhiệm kỳ của tổng thống Macron? Cho tới nay chủ nhân điện Elysée vẫn bác bỏ khả năng từ chức dẫn đến cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn. Nhưng áp lực đối với ông Macron ngày càng mạnh. Nếu bầu lại Quốc Hội mà vẫn không có đảng nào hoặc liên minh nào nắm đủ đa số để cầm quyền, khủng hoảng chính trị có thể biến thành khủng hoảng chế độ, tổng thống Macron càng khó mà duy trì quyền lực.

Ấy là chưa kể ông Macron nay bị cô lập hơn bao giờ hết, vì ngay cả những nhân vật thân cận nhất như hai cựu thủ tướng Edouard Philippe và Gabriel Attal đều đã bỏ rơi và công khai trích ông, thậm chí ông Philippe còn kêu gọi tổng thống Macron từ chức. Như thủ tướng Lecorrnu đã ngầm chỉ trích trong bài phát biểu từ chức vào sáng hôm qua, bế tắc chính trị hiện nay một phần cũng là do tham vọng của một vài nhân vật chính trị, kể cả những người trong phe của Macron, chỉ muốn nhắm tới bầu cử tổng thống tương lai, không quan tâm gì đến số phận của nước Pháp hiện nay.


**********

Nga cam kết đáp trả khi giới ngoại giao Matxcơva bị EU hạn chế đi lại

Nga lên án châu Âu đang "dựng lên những bức tường ngăn cách", tuyên bố sẽ đáp trả sau khi EU áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại với các nhà ngoại giao nước này.

Nga - Ảnh 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 7-10, Nga khẳng định sẽ đưa ra phản ứng thích hợp trước kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) nhằm hạn chế việc di chuyển của các nhà ngoại giao Nga, chỉ trích châu Âu "đang khôi phục kỹ năng dựng lên những bức tường ngăn cách mới".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Bộ Ngoại giao Nga sẽ đề xuất các biện pháp đáp trả và cam kết "chúng sẽ được thực hiện".

Phản ứng của Matxcơva được đưa ra ngay sau khi chính phủ các nước EU nhất trí siết chặt quy định đi lại của các nhà ngoại giao Nga, trong bối cảnh gia tăng lo ngại về hoạt động gián điệp và phá hoại do Nga tài trợ.

Theo kế hoạch mới, các nhà ngoại giao Nga được cử đến một quốc gia thành viên EU sẽ phải thông báo cho chính quyền các nước khác, trước khi di chuyển vượt ra ngoài biên giới nước sở tại. Quy định này cho phép các chính phủ thành viên có quyền từ chối cho phép họ nhập cảnh.

Biện pháp do Cộng hòa Czech khởi xướng, nằm trong gói trừng phạt mới của Brussels nhằm đáp trả chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vào Ukraine.

Sau thời gian trì hoãn, Hungary - quốc gia cuối cùng phản đối - đã rút quyền phủ quyết, mở đường cho thỏa thuận được thông qua. Tuy vậy, quá trình phê chuẩn chính thức có thể bị chậm lại do tranh cãi về đề xuất của Áo, liên quan đến việc dỡ bỏ trừng phạt đối với tài sản của một nhà tài phiệt Nga.

Theo các cơ quan tình báo EU, nhiều điệp viên Nga tuy được cử đến làm việc tại một nước, nhưng lại hoạt động chủ yếu ở nước khác để tránh bị cơ quan phản gián của nước tiếp nhận ban đầu theo dõi chặt chẽ.

"Họ được cử đến một nơi nhưng làm việc ở nơi khác", một nhà ngoại giao cấp cao EU nói. "Khi họ vượt qua biên giới, việc theo dõi trở nên khó khăn hơn".

Các cơ quan an ninh phương Tây cáo buộc những điệp viên do Nga bảo trợ đã tiến hành hàng loạt hành vi gây bất ổn nhằm vào các nước Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) và đồng minh của Ukraine - từ các vụ phóng hỏa, tấn công mạng, phá hoại cơ sở hạ tầng đến điều khiển máy bay không người lái.

Chính phủ Czech đã vận động kêu gọi ủng hộ biện pháp này từ tháng 5 năm ngoái, sau khi phát hiện nhiều nhà ngoại giao Nga nghi ngờ hỗ trợ hoạt động tình báo.

Ngoại trưởng Czech Jan Lipavský khẳng định các hạn chế mới là cần thiết để khôi phục nguyên tắc có đi có lại: "Không có cái gọi là 'Schengen dành cho Nga'. Việc một nhà ngoại giao Nga ở Tây Ban Nha có thể tự do đến Prague (Cộng hòa Czech) là điều vô lý", ông nói.

Khối Schengen hiện bao gồm 29 quốc gia, trong đó có 25 nước thuộc Liên minh châu Âu. Khối này cho phép công dân các nước thành viên được tự do đi lại trong phạm vi châu Âu mà không cần kiểm tra biên giới nội khối.


************

Israel tố Iran đang chế tạo tên lửa có khả năng bắn 'gần đến Mỹ'

Tuấn Trần

Trả lời phỏng vấn nhà bình luận người Mỹ mang tư tưởng bảo thủ Ben Shapiro, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng chính quyền Iran đang phát triển những loại tên lửa đạn đạo “với tầm bắn 8.000km”.

Israel 22222.jpg
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Thủ tướng Israel/Mạng xã hội X

Kênh tin CNN dẫn lời ông Netanyahu nói: “Điều đó có nghĩa là gì? Chỉ cần thêm 3.000km nữa, thì những tên lửa đó có thể chạm tới khu vực Bờ Đông nước Mỹ. Những vũ khí đó có thể tấn công tới các thành phố Mỹ như New York, thủ đô Washington DC hay thậm chí là khu nghỉ mát của Tổng thống Donald Trump ở Palm Beach thuộc bang Florida. Đó là một mối nguy hiểm thực sự lớn”.

Theo CNN, tuyên bố trên của ông Netanyahu được đưa ra trong bối cảnh gần đây xuất hiện nhiều lo ngại về nguy cơ xung đột ở khu vực Trung Đông tiếp diễn, khi căng thẳng về vấn đề hạt nhân giữa Iran và nhiều quốc gia phương Tây hiện chưa được giải quyết, nhất là sau những đòn tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm nay.

Hiện Iran chưa phản hồi về tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Israel


**************

Ukraine tổ chức tấn công ở Dnipropetrovsk, Nga nêu quan điểm về Tomahawk

Tuấn Trần

Trong thông cáo đưa ra hôm 7/10, Lữ đoàn cơ giới biệt lập số 141 của Ukraine tuyên bố, các đơn vị nước này đã tổ chức một chiến dịch tấn công nhằm giành lại ngôi làng Yanvarske ở tỉnh Dnipropetrovsk khỏi tay các lực lượng Nga.

Ukraine 1.jpg
Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine 

“Các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn Shkval trong chiến dịch tấn công đã vô hiệu hóa 50 lính đối phương, và bắt một số binh sĩ Nga làm tù binh. Chiến dịch này là minh chứng cho thấy chúng tôi không bị động, chúng tôi không chỉ giữ vững phòng tuyến mà còn tiến lên giải phóng các vùng lãnh thổ”, trang RBC Ukraine trích một đoạn trong thông cáo viết.

Theo bản đồ cập nhật chiến sự ở làng Yanvarske do trang Deep State của Ukraine công bố, vùng đỏ tức nơi quân Nga kiểm soát vào hôm 2/10 nằm ở phía bắc ngôi làng. Tuy nhiên tới ngày 7/10, các khu vực trên nằm trong vùng xám, tức nơi nổ ra các cuộc giao tranh giữa phía Nga và nhiều đơn vị phòng thủ Ukraine.

Ukraine 2.jpg
Ảnh: Deep State của Ukraine

Nga lại nêu quan điểm về tên lửa Tomahawk

Trong cuộc họp báo được tổ chức hôm nay, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định nếu Mỹ chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine thì đó sẽ là “một sự leo thang nghiêm trọng”.

“Việc chuyển giao tên lửa Tomahawk không thể thay đổi tình hình tiền tuyến đối với phía Ukraine. Nhưng điều quan trọng cần nhận ra ở đây là chúng ta đang nói về những tên lửa sở hữu phiên bản mang đầu đạn hạt nhân. Do vậy, đây là một sự leo thang nghiêm trọng”, hãng tin TASS dẫn lời ông Peskov nói.

Được biết, phiên bản mang đầu đạn hạt nhân của tên lửa Tomahawk mà ông Peskov nhắc đến là loại BGM-109A thiết kế từ thập niên 1980, có tầm bắn 2.500km và được trang bị một đầu đạn W80 với sức công phá từ 5 - 150 Kiloton.

Tomahawk 22.jpg
Bản vẽ phiên bản BGM-109A của tên lửa Tomahawk. Ảnh: McDonnell Douglas Missile System Company
Tổng thống Ukraine ám chỉ dùng vũ khí tầm xa mới tập kích sâu vào lãnh thổ Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, không chỉ sử dụng máy bay không người lái (UAV), các lực lượng Kiev còn dùng tên lửa tầm xa Flamingo để tấn công các mục tiêu cách xa 3.000km, sâu bên trong lãnh thổ Nga.


*************

Ông Trump hủy bỏ mọi nỗ lực ngoại giao với Venezuela

CÔNG KHẢI

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo chấm dứt toàn bộ hoạt động ngoại giao với Venezuela, yêu cầu đặc phái viên Richard Grenell ngừng mọi liên hệ với chính quyền Caracas.

Venezuela - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Washington D.C., Mỹ ngày 6-10 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 6-10, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh chấm dứt mọi nỗ lực đạt thỏa thuận ngoại giao với Venezuela và yêu cầu đặc phái viên Richard Grenell ngừng tiếp xúc với Caracas.

Theo báo New York Times, quyết định này được đưa ra sau khi Mỹ tiến hành hàng loạt cuộc tấn công vào các tàu chở ma túy gần vùng biển Venezuela.

Trong báo cáo gửi Quốc hội, ông Trump nêu rõ Mỹ hiện đang tham gia "một cuộc xung đột vũ trang phi quốc tế" với các băng nhóm buôn ma túy.

Theo Reuters, dù được cho là cân nhắc mở rộng tấn công vào lãnh thổ Venezuela, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa quyết định có chuyển sang giai đoạn hai của chiến dịch quân sự hay không.

Phát biểu trước binh sĩ Mỹ ngày 5-10, ông Trump cho biết các cuộc tấn công ngoài khơi Venezuela đã giúp ngăn chặn dòng chảy ma túy qua đường biển, đồng thời nói thêm rằng Mỹ "giờ sẽ phải bắt đầu xem xét đến đường bộ", song không tiết lộ chi tiết.

Căng thẳng giữa Washington và Caracas leo thang kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1-2025.

Tháng 8 vừa qua, chính quyền Mỹ tăng gấp đôi mức thưởng lên 50 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, với cáo buộc ông này liên quan đến tội phạm và buôn ma túy - điều ông Maduro kiên quyết bác bỏ.

Nhà lãnh đạo Venezuela khẳng định nước ông không sản xuất ma túy và cáo buộc Washington muốn lật đổ chính quyền Caracas. Tuy nhiên, ông Trump nói Mỹ không theo đuổi mục tiêu thay đổi chế độ tại Venezuela.


************

Ngoại trưởng Mỹ nêu tên ứng viên tiềm năng kế nhiệm ông Trump

Việt Dũng

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 6/10, Ngoại trưởng Marco Rubio đã nêu tên ứng viên sáng giá của đảng Cộng hòa trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2028.

Khi được người dẫn chương trình hỏi về khả năng tham gia cuộc đua tới Nhà Trắng nếu được Tổng thống Donald Trump ủng hộ, Ngoại trưởng Rubio trả lời rằng, phong trào "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA) sẽ có một người lãnh đạo khác.

"Tôi tin ứng viên tiếp theo của đảng Cộng hòa sẽ là Phó Tổng thống JD Vance, nếu ông ấy muốn ra tranh cử. Ông ấy là một người bạn tốt của tôi và đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình", ông Rubio đánh giá.

02trump news rubio ukraine kwtm superJumbo.jpg
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (trái) và Ngoại trưởng Marco Rubio. Ảnh: NYT

Cũng theo Ngoại trưởng Mỹ, đội ngũ hiện nay có năng lực "tuyệt vời" và đang nỗ lực hết mình vì tổng thống.

Hồi tháng 8, Tổng thống Trump nhấn mạnh, hiện còn "quá sớm" để lựa chọn ứng viên tiếp theo cho đảng Cộng hòa, nhưng thừa nhận "phó tướng" Vance là nhân vật tiềm năng nhất. Ông Trump cũng gợi ý, Ngoại trưởng Rubio có thể là liên danh tranh cử với ông Vance trong tương lai.

"Vance đang làm rất tốt và có lẽ khi thời điểm đó đến, ông ấy sẽ nhận được sự ủng hộ cần thiết", ông Trump nói.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Vance tuyên bố, ưu tiên của ông là làm tốt công việc hiện tại và hướng tới cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ vào năm 2026. "Tôi chỉ cố gắng làm tốt nhiệm vụ được giao. Nếu tôi làm tốt và Tổng thống Trump tiếp tục thành công, chính trường sẽ tự có câu trả lời. Chúng ta sẽ tính đến cuộc bầu cử 2028 vào thời điểm phù hợp", ông Vance cho biết.

Các nhân vật nổi bật có khả năng kế nhiệm ông Trump năm 2028

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để bàn về người kế nhiệm ông hay gương mặt đại diện đảng Cộng hòa tranh cử vào Nhà Trắng năm 2028, nhưng dư luận đã râm ran các đồn đoán.

Ông Trump nói về khả năng 'phó tướng' J.D Vance kế nhiệm vào năm 2028

Tổng thống Trump cho rằng "vẫn còn quá sớm" để coi Phó Tổng thống J.D Vance là người kế nhiệm ông tại Nhà Trắng vào năm 2028.


**************

'Rùng rợn' bê bối trộm thi thể người hiến xác tại nhà xác Đại học Harvard

HIẾU NHÂN
Tòa án tối cao bang Massachusetts (Mỹ) vừa đưa ra phán quyết đáng chú ý về vụ cựu quản lý nhà xác Đại học Harvard có hành vi phân xác và bán các bộ phận cơ thể của người hiến xác.

'Rùng rợn' bê bối trộm thi thể người hiến xác tại nhà xác Đại học Harvard - Ảnh 1.

Cedric Lodge rời tòa án liên bang ở thành phố Boston ngày 14-6 - Ảnh: NBC

Ngày 6-10, Tòa án bang Massachusetts ra phán quyết rằng gia đình các nạn nhân có thể kiện Đại học Harvard, dựa trên các cáo buộc nhà trường xử lý thi thể của người hiến xác sai mục đích. Cựu quản lý nhà xác của Đại học Harvard bị cáo buộc bán các bộ phận cơ thể trên chợ đen, theo Hãng tin Reuters.

Theo Tòa án tư pháp tối cao bang Massachusetts, một thẩm phán trong phiên tòa sơ thẩm đã sai lầm khi bác bỏ các cáo buộc bắt Đại học Harvard chịu trách nhiệm về việc cựu quản lý nhà xác Cedric Lodge phân xác, trộm và bán các bộ phận cơ thể - vốn được Trường Y Harvard sử dụng cho mục đích nghiên cứu.

Thẩm phán Scott Kafler cho biết các nguyên đơn đã cáo buộc Đại học Harvard không sử dụng các thi thể cho mục đích đúng đắn, mô tả đó là "hành vi khủng khiếp và thiếu tôn trọng diễn ra trong nhiều năm".

Theo ông Kafler, Đại học Harvard có nghĩa vụ pháp lý phải xử lý các thi thể hiến tặng với sự tôn trọng. Chính nhà trường cũng đã thừa nhận thất bại rất lớn trong vấn đề này.

Tòa án cũng khôi phục các khiếu nại đối với giám đốc điều hành chương trình hiến xác của Đại học Harvard.

Trường Y của Đại học Harvard tuyên bố các hành động của ông Lodge là "ghê tởm và lệch lạc với các tiêu chuẩn và giá trị mà Đại học Harvard, những người hiến xác cùng thân nhân mong đợi và xứng đáng được hưởng".

Ông Lodge đang chờ tuyên án sau khi nhận tội hồi tháng 5 về việc vận chuyển hàng hóa đánh cắp qua biên giới tiểu bang.

Công tố viên cho biết ông Lodge bắt đầu kế hoạch vào năm 2018. Ông này đã đánh cắp các bộ phận bao gồm đầu người, não, da và nội tạng rồi chuyển chúng từ nhà xác Đại học Harvard ở thành phố Boston về nhà riêng tại thị trấn Goffstown, bang New Hampshire, và cùng vợ bán các bộ phận cơ thể tại đây.

Trong 12 vụ kiện, 47 người thân của những người hiến xác đã cáo buộc Đại học Harvard vô trách nhiệm, cho rằng nhà trường đã làm ngơ trước hành vi sai trái của ông Lodge.

Năm ngoái, một thẩm phán kết luận Đại học Harvard được miễn trừ trách nhiệm, với điều kiện phải tuân thủ luật Đạo luật của bang Massachusetts quy định các hoạt động tặng xác cho mục đích nghiên cứu và giáo dục.

Tuy nhiên, thẩm phán Kafler đánh giá việc cáo buộc Đại học Harvard không tuân thủ luật pháp là có cơ sở. Ông viện dẫn việc nhà trường không thiết lập hệ thống nhằm ngăn ông Lodge phân xác, đưa người vào nhà xác để mua các bộ phận cơ thể và trộm cắp các bộ phận này.


************

Nổ súng cướp vàng táo tợn giữa trung tâm thương mại Thái Lan

TÂM DƯƠNG

Khoảng 10 tên cướp có súng đã khống chế bảo vệ làm con tin, bắn trọng thương một quân nhân, và cướp đi số vàng trị giá khoảng 24 triệu baht.

Nổ súng cướp vàng táo tợn giữa trung tâm thương mại Thái Lan - Ảnh 1.

Những tên cướp có súng đã lục tung tủ trưng bày và đánh cắp số vàng trị giá khoảng 24 triệu baht từ một cửa hàng trong trung tâm thương mại BigC ở quận Sungai Kolok, Narathiwat tối 6-10 - Ảnh chụp màn hình CCTV

Theo tờ Bangkok Post, tối 6-10, quân đội Thái Lan được huy động khẩn cấp phối hợp truy bắt nhóm cướp có vũ trang gây ra vụ cướp táo tợn tại tiệm vàng trong trung tâm thương mại BigC, huyện Sungai Kolok, tỉnh Narathiwat.

Vụ việc xảy ra lúc 18h29. Khoảng 10 tên cướp mặc đồ đen, bịt kín mặt xông vào trung tâm thương mại, khống chế một nhân viên bảo vệ làm con tin và dùng súng đe dọa nhân viên tiệm vàng.

Nhóm này lấy đi khoảng 400 lượng vàng, trị giá khoảng 24 triệu baht (hơn 16 tỉ đồng). Nhân viên bảo vệ 30 tuổi được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn và sốc nặng.

Một quân nhân, trung sĩ Burit Radachai, 27 tuổi, đang mua sắm tại trung tâm, cũng bị thương nặng. Anh trúng nhiều phát đạn, trong đó có một viên sượt qua cổ và vài viên găm vào ngực, chân. Dù bị thương nghiêm trọng, anh may mắn sống sót và đang điều trị tại bệnh viện.

Theo thiếu tướng Winthai Suvaree, phát ngôn viên quân đội, đây là vụ cướp được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Trước khi gây án, nhóm cướp đã đánh cắp hai xe bán tải để tẩu thoát, rải đinh và cài chất nổ trên đường rút lui nhằm cản trở lực lượng truy đuổi.

Sáng 7-10, lực lượng điều tra phát hiện hai xe bị bỏ lại trong một đồn điền ở huyện Waeng, cách biên giới Thái Lan - Malaysia chưa đầy 1km.

Giới chức Thái Lan nhận định vụ cướp không chỉ nhằm mục đích kinh tế, mà có thể liên quan đến việc huy động tài chính cho các hoạt động nổi dậy trong khu vực.


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm