
Tỷ phú công nghệ Elon Musk gây chú ý khi cùng cậu con trai nhỏ X Æ A-Xii của ông xuất hiện tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

(TF1) - Chính trị gia Pháp bày tỏ lòng kính trọng đối với cựu đệ nhất phu nhân Bernadette Chirac. Bà qua đời ngày 05/06/2026, hưởng thọ 93 tuổi. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ca ngợi « một người phụ nữ dấn thân » « giàu lòng nhân ái ». Phu nhân Brigitte Macron nhớ ơn « Bà Chirac đã giúp đỡ tôi rất nhiều ». Tất cả các chính trị gia, cánh tả hay cánh hữu, đều ca ngợi một người phụ nữ « trung thành, dũng cảm, hài hước », chiếm « một vị trí đặc biệt trong lòng rất nhiều người dân Pháp ». Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết « rất buồn » khi biết tin « người bạn » qua đời, « người đã truyền cảm hứng » cho bà. Bà Bernadette Chirac được nhiều người biết đến không chỉ với tư cách là phu nhân của cố tổng thống Jacques Chirac, mà còn là một chính trị gia độc lập, có nhiều đóng góp cho xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Bà đã hỗ trợ cho hàng triệu bệnh nhân thông qua hoạt động tại Quỹ Bệnh viện Paris - Bệnh viện Pháp.
(AFP) - Hơn 1,2 triệu người đến dự Thánh lễ do Giáo hoàng Lêô XIV chủ trì tại Madrid. Thủ đô Tây Ban Nha hôm nay, 07/06/2026, chật kín các tín đồ đến nghe bài giảng của giáo hoàng Lêô. Đây là ngày thứ hai trong chuyến tông du bảy ngày tới Tây Ban Nha của Giáo hoàng. Dù ảnh hưởng của Công giáo đã suy giảm trong những năm gần đây tại Tây Ban Nha, chuyến thăm lần này của một giáo hoàng sau 15 năm vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý.
(Tuổi Trẻ News) - Việt Nam và Trung Quốc thảo luận về các vấn đề « ít nhạy cảm » ở Biển Đông. Các buổi thảo luận diễn ra từ ngày 02-05/06/2026, tại Vũng Tàu, với sự tham dự của các đại diện ngoại giao từ hai nước. Hai bên nhất trí thúc đẩy phân định vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ và bàn về việc hợp tác trên các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.
(Philstar) - Philippines và Mỹ thảo luận về các vấn đề hòa bình và an ninh ở Biển Đông. Trong thông cáo ngày 06/06/2026, người phát ngôn bộ Ngoại Giao Mỹ Tommy Pigott cho biết trong cuộc gặp với đồng nhiệm Philippines Theresa Lazaro tại Washington, ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tái khẳng định nhiều cam kết của Mỹ hỗ trợ Philippines, trong đó có việc bảo đảm hòa bình và an ninh ở Biển Đông, phát triển Hành lang Kinh tế Luzon và tìm cách giải quyết những thách thức về năng lượng trong khu vực. Trên mạng X, ngoại trưởng Theresa Lazaro cho biết hai bên đã « thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực ».
(NHK) - Tokyo và Jakarta chuẩn bị đàm phán về chuyển giao tàu khu trục Nhật Bản. Chủ đề này đã được đề cập trong cuộc gặp giữa bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro và đồng nhiệm Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin tại Tokyo ngày 05/06/2026. Trước đó, vào tháng 05, hai nước đã thành lập tổ công tác chung về chuyển giao trang thiết bị quốc phòng sau khi Tokyo sửa đổi « Ba nguyên tắc chuyển giao trang thiết bị và công nghệ quốc phòng », về nguyên tắc cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương. Indonesia quan tâm đến các tàu khu trục lớp Asagiri của Nhật Bản và hy vọng sẽ có sự hợp tác cụ thể, bao gồm cả việc chuyển giao trang thiết bị.
(Reuters) - Hungary ngừng cấp thị thực lao động cho công dân Philippines, Gruzia và Armenia kể từ ngày 12/06/2026. Phát ngôn viên chính phủ Hungary cho biết động thái này là bước đầu tiên trong việc thắt chặt lao động nước ngoài, do lo ngại các lao động giá rẻ ngoại quốc làm giảm mức lương của người bản địa. Theo số liệu thống kê chính thức, người nước ngoài chỉ chiếm 2% lực lượng lao động của Hungary, nhưng trong một số lĩnh vực, như dịch vụ và sản xuất, Hungary lại phụ thuộc rất nhiều vào nhóm lao động này. Theo trang Dialy News Hungary, Việt Nam cũng nằm trong nhóm có nhiều công dân đến lao động ở Hungary nhất.
(RFI) - Nhật Bản : Hàng chục ngàn người tuần hành ủng hộ người đồng giới. Trong hai ngày 06-07/06/2026, ước tính có từ 10.000 đến 15.000 người đã tham gia Tokyo Pride tại thủ đô Tokyo, một sự kiện để bày tỏ ủng hộ với những người đồng giới. Sống tại một quốc gia vốn cực kỳ bảo thủ về vấn đề này, 53% những người trẻ dưới 20 tuổi thuộc nhóm LGBT ở Nhật cho biết từng nghĩ đến việc tự tử và 20% đã cố gắng làm điều đó. Tỷ lệ này cao gấp ba lần so với người dị tính cùng độ tuổi.
(Le Monde) - Pháp : 5.000 người tuần hành tưởng nhớ Lyhanna, 11 tuổi bị sát hại. Sự kiện được tổ chức ở Fleurance, tỉnh Gers (tây nam Pháp), ngày 07/06/2026. Lyhanna, nữ sinh 11 tuổi, được tìm thấy bị chết trong một nhà kho khu nông trại ngày 05/06, sau 6 ngày mất tích. Lần cuối cùng Lyhanna được nhìn thấy vào ngày 29/05 khi lên xe ô tô của nghi phạm, cha của bạn cùng lớp. Nguyên nhân tử vong vẫn đang được điều tra. Có lẽ cô bé đã không bị sát hại nếu nghi phạm bị truy tố trước đó do người này nhiều lần bị kiện về tội ấu dâm và quấy rối tình dục trẻ em nhưng đơn kiện không được thụ lý. Bộ trưởng Tư Pháp Gérald Darmanin « xin lỗi » gia đình nạn nhân. Một cuộc điều tra hành chính đã được mở về lỗ hổng luật pháp này.
(AFP) - Pháp : Ba tập đoàn viễn thông Bouygues Telecom, Free và Orange mua lại SFR với giá hơn 20 tỉ euro. Đây được coi là « cú nổ lớn » trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ viễn thông tại Pháp. Quyết định được ba « đại gia » nhất trí ngày 06/06/2026, sau đó ký biên bản ghi nhớ với Altice France, tập đoàn sở hữu SFR. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng phụ thuộc vào cơ quan cạnh tranh. Theo thỏa thuận, SFP ngừng hoạt động vào nửa cuối năm 2027. Nhân viên của SFR sẽ tiếp tục làm việc đến đầu năm 2029.
Theo tờ India Today, Tổng thống Mỹ Trump ngày 6/6 tuyên bố đã "nối lại" tình bạn với tỷ phú Musk sau một thời gian căng thẳng công khai.
"Chúng tôi đã có thời gian bất đồng gay gắt, nhưng hiện đã trở lại làm bạn bè. Tôi phải nói rằng Elon rất xuất chúng trong khoảng 80% thời gian, nhưng 20% thời gian còn lại ông ấy có thể trở nên khá tệ", ông Trump cho biết.

Mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và người giàu nhất thế giới từng được xem là một trong những liên minh có tầm ảnh hưởng nhất nước Mỹ. Sau khi chi mạnh tay để hỗ trợ chiến dịch tranh cử của ông Trump, ông Musk đã trở thành người lãnh đạo Bộ Hiệu quả chính phủ (DOGE), cơ quan phụ trách cắt giảm chi tiêu công và tinh giảm nhân sự liên bang của Mỹ.
Tuy vậy, rạn nứt giữa hai người bắt đầu xuất hiện vào giữa năm 2025, khi "ông trùm" công nghệ công khai phản đối dự luật chi tiêu "Lớn và Đẹp đẽ" của Tổng thống Trump. Lúc đó, ông Trump đã tỏ ra rất thất vọng, đồng thời cảnh báo sẽ cắt toàn bộ trợ cấp và hợp đồng liên bang với các tập đoàn của ông Musk.
Theo truyền thông Mỹ, dấu hiệu hòa giải đầu tiên giữa ông Trump và ông Musk xuất hiện vào tháng 9/2025, khi hai người cùng tham dự lễ tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk. Trong chuyến công du Trung Quốc cách đây 1 tháng, tỷ phú Musk cũng là một trong 2 doanh nhân được đi cùng chuyên cơ Không lực Một với Tổng thống Trump.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk gây chú ý khi cùng cậu con trai nhỏ X Æ A-Xii của ông xuất hiện tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hành động ngửa đầu ngắm trần nhà của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và việc giơ điện thoại, xoay tròn để quay phim của tỷ phú Elon Musk tại Trung Quốc làm dấy lên những bình luận sôi nổi.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk được cho là sẽ sớm trở lại chính trường Mỹ và sẵn sàng tài trợ cho chiến dịch vận động tranh cử của đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.
Tờ New York Times (NYT) ngày 6/6 đưa tin việc Tổng thống Mỹ Trump đầu tuần này công khai ủng hộ ứng viên Abelardo De La Espriella trong cuộc bầu cử Tổng thống Colombia đã dấy lên nhiều tranh cãi tại quốc gia Mỹ Latinh.
Những ý kiến phản đối cho rằng sự ủng hộ của ông Trump là dấu hiệu của "sự can thiệp từ nước ngoài vào vấn đề nội bộ của Colombia", trong khi những người ủng hộ lại nói mối quan hệ thân thiết của ông Espriella với Washington là "thế mạnh".
Tuy vậy, vấn đề gây ra nhiều thắc mắc nhất là tính chính danh của ông Espriella. Liệu một công dân mang song tịch Mỹ - Colombia có thể trở thành tổng thống Colombia mà không phải từ bỏ quốc tịch Mỹ hay không?

"Không có điều khoản nào trong luật pháp Mỹ yêu cầu một lãnh đạo nước ngoài phải từ bỏ quốc tịch Mỹ. Công dân mang song tịch chỉ có thể mất quốc tịch Mỹ nếu họ muốn từ bỏ quốc tịch đó. Những hành động như tranh cử chức vụ ở nước ngoài không dẫn đến việc mất quốc tịch", Giáo sư Amanda Frost từ Đại học Virginia nói với NYT.
Trong khi đó, cựu Đại sứ Colombia tại Mỹ Luis Gilberto Murillo cũng khẳng định Hiến pháp Colombia không yêu cầu ông De La Espriella phải từ bỏ quốc tịch Mỹ. "Một người có thể có 2 quốc tịch và vẫn trở thành tổng thống Colombia. Đương kim Tổng thống Gustavo Petro có cả quốc tịch Italia và Colombia", ông Murillo cho biết.
Theo truyền thông Mỹ, một số nhà lãnh đạo khác ở Mỹ Latinh cũng là công dân song tịch như Tổng thống Ecuador Daniel Noboa (sinh ra ở Miami, Mỹ), hay cựu Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski (chủ động từ bỏ quốc tịch Mỹ trước khi nhậm chức).
Ông Espriella, 47 tuổi, nhập quốc tịch Mỹ vào năm 2023 sau khi sống hơn 10 năm ở bang Florida, Mỹ và làm luật sư bào chữa cho các thân chủ nổi tiếng người Colombia. Bản thân ông Espriella không có nhiều kinh nghiệm chính trị và xây dựng chiến dịch tranh cử dựa trên cam kết áp dụng chính sách đối đầu cứng rắn nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh tại Colombia.
Ông Espriella cũng không ngại thừa nhận việc học hỏi từ các nhà lãnh đạo trong khu vực. Giống Tổng thống Argentina Javier Milei, ông Espriella đã đề xuất một chương trình cắt giảm mạnh chi tiêu chính phủ, nhưng vẫn bảo đảm ngân sách quốc phòng. Tương tự Tổng thống Ecuador Daniel Noboa, ông Espriella muốn mở rộng việc áp dụng tình trạng khẩn cấp để đẩy mạnh chiến dịch trấn áp các băng nhóm tội phạm.

Theo Kyiv Independent, tuyên bố được đưa ra sau khi Hy Lạp gửi công hàm phản đối ngoại giao chính thức tới Ukraine vào ngày 3/6 về vụ việc trên. Chiếc xuồng không người mà Hy Lạp cho là của Ukraine, được ngư dân phát hiện ngoài khơi Lefkada vào ngày 7/5, gây ra căng thẳng ngoại giao giữa Athens và Kiev.
Ông Tykhyi nói: "Đó là hệ quả của những hoàn cảnh phát sinh từ chiến dịch chống Ukraine của Nga". Quan chức Ukraine này khẳng định Ukraine tiếp tục tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế, coi trọng an toàn hàng hải và sẽ nỗ lực để tránh tái diễn các vụ việc tương tự trong tương lai.
Khi đưa ra phản đối, Hy Lạp lập luận rằng sự hiện diện của phương tiện không người lái Ukraine gây ra mối đe dọa cho giao thông hàng hải và có thể dẫn đến thương vong dân sự hoặc thiệt hại môi trường.
Theo người phát ngôn của Ukraine, Kiev và Athens cùng chia sẻ quan ngại về các mối đe dọa đối với an ninh quốc tế và khu vực, bao gồm an ninh hàng hải, cũng như các hoạt động của hạm đội ngầm của Nga. Ông Tykhyi cảm ơn người dân Hy Lạp vì sự "ủng hộ kiên định" dành cho Ukraine đồng thời khẳng định Kiev rất coi trọng mối quan hệ hữu nghị với Athens.
Trong ba tháng qua, các phương tiện không người lái của Ukraine đã rơi xuống và đi lạc vào Phần Lan, các nước Baltic, Hy Lạp, Romania và khiến 5 công dân Azerbaijan thiệt mạng trên Biển Azov.
Tổng thống Romania Nicusor Dan ngày 6/6 xác nhận, chiếc xuồng không người lái phát nổ tại cảng dân sự Constanta là của Ukraine. "Đó là 1 trong 4 chiếc xuồng không người lái được trang bị chất nổ của Ukraine đã mất kiểm soát".
Theo TASS, trả lời câu hỏi của các nhà báo, Tổng thống Romania cho biết ông không thể giải thích làm thế nào một phương tiện không người lái trên biển có thể vào cảng nước này. Theo người đứng đầu Romania, thiết bị này không bị phát hiện vì đây là công nghệ mới được phát triển trong cuộc xung đột ở Ukraine.
Ngày 5/6, Bộ Quốc phòng Romania báo cáo, 4 xuồng không người lái quân sự của Ukraine đã mất kiểm soát. Một trong số chúng phát nổ tại cảng Constanta, chiếc thứ hai phát nổ trên biển gần cảng, trong khi hai chiếc còn lại phát nổ cách Constanta khoảng 145km về phía đông.
Mỹ thông báo hạ hai UAV Iran "đe dọa giao thông hàng hải" ở eo biển Hormuz, nhưng không nêu chi tiết.
"Lực lượng Mỹ tại Trung Đông đã bắn rơi hai máy bay không người lái (UAV) tự sát của Iran đang đe dọa giao thông hàng hải quốc tế tại eo biển Hormuz. Chúng tôi vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng và sẽ tiếp tục phòng thủ trước hành động gây hấn từ Iran", Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, cho biết hôm 6/6.
Cơ quan này cũng công bố hình ảnh hai tiêm kích tàng hình F-35A "đang tuần tra ở Trung Đông", nhưng không tiết lộ vị trí cũng như liệu chúng có liên quan vụ bắn rơi UAV Iran hay không.
Giới chức Iran chưa bình luận về sự việc.
Biên đội F-35A Mỹ làm nhiệm vụ tuần tra ở Trung Đông trong ảnh công bố hôm 6/6. Ảnh: CENTCOM
Một nguồn tin am hiểu cách suy nghĩ của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm nay nói với hãng thông tấn AFP rằng Washington muốn sử dụng tài sản đóng băng của Tehran để chi trả cho những thiệt hại mà nước này gây ra cho các quốc gia vùng Vịnh trong tương lai.
"Bộ Tài chính Mỹ sẽ sử dụng mọi công cụ có sẵn để cho phép tài sản Iran được chuyển cho các đồng minh vùng Vịnh nhằm hỗ trợ tái thiết, sửa chữa mọi thiệt hại do Iran gây ra trong tương lai", nguồn tin cho hay.
Đài CNN dẫn lời một nguồn tin khác cho biết Mỹ còn muốn dùng tài sản của Iran để khắc phục thiệt hại đã xảy ra ở vùng Vịnh trong 6 tuần chiến sự, chứ không chỉ áp dụng cho những tổn thất có khả năng xuất hiện trong tương lai.
Bộ Tài chính Mỹ chưa lên tiếng về thông tin.

Khoảnh khắc Mỹ tập kích mục tiêu ở đảo Qeshm và thành phố Goruk hôm 5/6. Video: CENTCOM
Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi hôm 6/6 tới Iran để tiếp tục nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông. Ông cho biết sẽ chuyển một "bức thư đặc biệt" từ tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir cho Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, bên cạnh thông điệp từ Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif về "tình hình hiện tại".
"Tôi nghĩ đó là thông điệp rất quan trọng", Bộ trưởng Naqvi, người thường xuyên tới Iran, cho hay.
Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự cho Lãnh tụ Tối cao Iran, trước đó nói với CNN rằng đàm phán với Mỹ đang "bế tắc", đồng thời kêu gọi Washington dỡ bỏ phong tỏa với khoảng 24 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Tehran để phá vỡ tình thế này.
Ông Rezaei cảnh báo Tehran sẽ "mở rộng cuộc chiến ra ngoài vùng Vịnh và đưa xung đột sang chiều hướng khác" nếu Washington nối lại hành động thù địch. Tuy nhiên, quan chức Iran thêm rằng khả năng xảy ra chiến tranh là "rất thấp".
Quân đội Israel tấn công ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon, được coi là thành trì của lực lượng Hezbollah, khiến hai người thiệt mạng.
Văn phòng Thủ tướng Israel hôm nay thông báo quân đội nước này đã tập kích "trung tâm chỉ huy" của nhóm vũ trang Hezbollah tại Dahiyeh, theo chỉ thị của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz.
Dahiyeh là vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon, có mật độ dân cư đông đúc. Khu vực này được coi là thành trì của Hezbollah, là nơi nhóm vũ trang tập trung bộ máy chính trị và quân sự.
Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết đòn tập kích được tiến hành nhăm đáp trả cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah nhằm vào lãnh thổ nước này. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trước đó thông báo đã đánh chặn hai rocket phóng từ Lebanon.
Hiện trường sau vụ tập kích của Israel nhằm vào ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon hôm 7/6. Ảnh: AFP
Hãng thông tấn nhà nước Lebanon NNA cho biết quân đội Israel đã nhắm vào hai tòa nhà chung cư ở ngoại ô phía nam Beirut, thêm rằng đòn đánh đã khiến hai người thiệt mạng và 11 người bị thương. Hình ảnh hiện trường cho thấy cột khói lớn bốc lên từ khu vực và ít nhất một tòa nhà chung cư bị hư hại nghiêm trọng.
CNN dẫn lời một nguồn tin Israel cho biết nước này đã thông báo với Mỹ trước khi tiến hành cuộc tập kích.
Trong cuộc họp nội các hàng tuần cùng ngày, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh Israel không cho phép lãnh thổ hay các cộng đồng dân cư bị tấn công, khẳng định Tel Aviv sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng.
Đây là lần thứ ba IDF tập kích Beirut kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon có hiệu lực vào giữa tháng 4. Mỹ đã ngăn cản Israel tấn công Beirut trong khuôn khổ thỏa thuận này. Hai cuộc tập kích trước đó được Israel tiến hành nhằm vào các chỉ huy cấp cao của Hezbollah.
Dưới sự trung gian của Mỹ, Israel và Lebanon tuần trước thông báo đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới, trong đó Tel Aviv cam kết không nhắm mục tiêu Beirut nếu lực lượng Hezbollah không tấn công dân thường Israel. Nhóm vũ trang Lebanon đã bác bỏ thỏa thuận này.
Iran cảnh báo rằng một cuộc tấn công vào Beirut sẽ khiến xung đột toàn diện bùng phát trở lại trên khắp Trung Đông. Hezbollah là lực lượng do Iran hậu thuẫn và Tehran muốn thỏa thuận với Washington phải đi kèm điều khoản chấm dứt giao tranh tại Lebanon.
Vị trí thủ đô Beirut của Lebanon. Đồ họa: RANE
Lebanon bị kéo vào xung đột Trung Đông từ ngày 2/3, khi nhóm vũ trang Hezbollah khai hỏa rocket nhằm vào lãnh thổ Israel để trả đũa vụ lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị hạ sát trong chiến dịch không kích của Mỹ - Israel.
Israel đáp trả bằng cách tiến hành các cuộc không kích trên khắp Lebanon, đồng thời điều quân vào miền nam quốc gia láng giềng. Hãng thông tấn AP cho biết Israel hiện kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Lebanon.
Phạm Giang (Theo CNN, AFP, AP)
Dự án nghỉ dưỡng liên quan Jared Kushner làm dấy lên tranh cãi về môi trường và bảo tồn tại Albania, châm ngòi các cuộc biểu tình tại quốc gia châu Âu.
Hàng nghìn người Albania những ngày gần đây liên tục xuống đường để phản đối dự án nghỉ dưỡng liên quan đến Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump. Dự án có hai phần, xây dựng ở vùng đầm phá Narta, phía tây Albania, và trên đảo Sazan không người gần đó.
Dự án được công bố năm 2024 và chính phủ Albania đã cấp quy chế "nhà đầu tư chiến lược" cho Atlantic Incubation Partners, một công ty có liên quan đến quỹ Affinity Partners của Kushner. Ivanka Trump, vợ của Kushner, sau đó nhiều lần đến khu vực dự án cùng các kiến trúc sư, nhà đầu tư.
Đối với chính phủ Albania, đây là khoản đầu tư chiến lược có thể giúp nâng tầm đất nước trên bản đồ du lịch thế giới. Tuy nhiên, với nhiều người dân, nhà hoạt động môi trường và tổ chức xã hội dân sự, dự án lại đặt ra câu hỏi về bảo tồn thiên nhiên và định hướng phát triển đất nước trong tương lai.
Người biểu tình tập trung ở thủ đô Tirana, Albania, để phản đối dự án du lịch tại vùng Zvernec ngày 3/6. Ảnh: AFP
Dự án bao gồm khách sạn, biệt thự, căn hộ nghỉ dưỡng hạng sang và bến du thuyền. Siêu dự án này có tổng vốn đầu tư lên tới 4,7 tỷ USD, trong đó riêng các hạng mục xa xỉ trên đảo Sazan đã chiếm khoảng 1,6 tỷ USD
Thủ tướng Edi Rama coi đây là cơ hội để đưa Albania "gia nhập Giải Ngoại hạng của du lịch thế giới". Trong khi đó, các tổ chức bảo tồn cảnh báo việc xây dựng khu nghỉ dưỡng trong khu vực được bảo vệ có nguy cơ làm thay đổi môi trường sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Hồi tháng 1, hơn 40 tổ chức đã gửi thư tới chính phủ Albania, kêu gọi đình chỉ dự án.
Tranh cãi chủ yếu xoay quanh khu vực Pishe Poro Narta và đồng bằng sông Vjosa. Nơi đây gồm nhiều đầm phá, đất ngập nước, rừng thông và cồn cát, là điểm dừng chân quan trọng của các loài chim di cư giữa châu Âu và châu Phi. Hồng hạc, bồ nông Dalmatia, rùa biển đầu to và hải cẩu thầy tu Địa Trung Hải là những loài được các tổ chức bảo tồn cho rằng có thể chịu tác động đáng kể.
Các nhà hoạt động cuối tháng 5 đến Narta và thấy máy ủi cùng những phương tiện hạng nặng khác mở đường, đốn hạ những cây thông để giải phóng mặt bằng. Khu vực dự án được quây rào, có lực lượng bảo vệ cưỡng chế người biểu tình rời đi.
Những hình ảnh này làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trên khắp Albania. Hàng nghìn người đã xuống đường tại Tirana nhiều ngày liên tiếp với khẩu hiệu "Albania không phải để bán". Hình ảnh hồng hạc trở thành biểu tượng của phong trào vì loài chim này thường xuất hiện tại đầm phá Narta.
"Đây không chỉ là một tranh chấp địa phương về hàng rào, con đường hay khu xây dựng. Vấn đề còn nằm ở cách những quyết định như vậy được đưa ra và sự thiếu minh bạch xoay quanh chúng", Besjana Shehu, đồng sáng lập Hội Điểu học Albania, nói với DW.
Theo bà Shehu, điều đang bị đe dọa là tính toàn vẹn sinh thái của hơn 18.000 ha, thuộc một trong những hành lang tự nhiên quan trọng nhất Albania.
Vị trí đảo Sazan và đầm phá Narta, Albania. Đồ họa: OpenStreetMap
Ulrich Eichelmann, đứng đầu tổ chức Riverwatch và là điều phối viên của chiến dịch Cứu lấy trái tim xanh châu Âu, đã theo dõi hệ sinh thái này từ lâu. Ông là một trong những người đi đầu trong chiến dịch giúp bảo đảm quy chế công viên quốc gia cho Vjosa, con sông hoang dã cuối cùng của châu Âu chảy qua Albania.
Theo Eichelmann, nhiều dòng sông và vùng ven biển Địa Trung Hải đã bị thay đổi bởi các đập thủy điện và hoạt động phát triển kinh tế trong nhiều thập kỷ.
"Đồng bằng sông Vjosa là đồng bằng còn nguyên vẹn cuối cùng ở toàn bộ khu vực Địa Trung Hải", ông Eichelmann nói.
Nhiều tổ chức xã hội dân sự cho rằng họ không được tiếp cận đầy đủ thông tin liên quan đến giấy phép, đánh giá tác động môi trường và các thủ tục pháp lý của dự án.
Aleksandr Trajce, giám đốc điều hành Tổ chức Bảo vệ và Bảo tồn Môi trường Tự nhiên Albania (PPNEA), cho biết các nhà hoạt động không phản đối sự tồn tại của các khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhưng việc phát triển phải diễn ra đúng quy định và có sự tham gia của cộng đồng địa phương.
"Từ đầu đến cuối đã tồn tại sự thiếu minh bạch", ông Trajce nói với Guardian.
Cơ quan chống tham nhũng Albania đã mở cuộc điều tra đối với các thay đổi pháp lý được thông qua năm 2024 theo hướng thuận lợi hơn cho hoạt động phát triển du lịch trong các khu vực được bảo vệ. Cuộc điều tra cũng xem xét quá trình xác lập quyền sở hữu đất và các thủ tục liên quan đến dự án.
Thủ tướng Rama cho rằng các dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn có thể tạo ra việc làm, thu hút dòng vốn nước ngoài và giúp nền kinh tế hưởng lợi từ lượng khách có khả năng chi tiêu cao hơn. Lãnh đạo Albania cũng bác bỏ khả năng dự án bị hủy bỏ khi ông còn đương nhiệm.
Thủ tướng Albania Edi Rama phát biểu tại Rome, Italy tháng 11/2025. Ảnh: AFP
Dự án còn được triển khai trong thời điểm nhạy cảm đối với Albania, khi nước này đang thúc đẩy tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU).
Khu vực Pishe Poro Narta đã được đề xuất tích hợp vào Mạng lưới Emerald, hệ thống các khu bảo tồn sinh thái được xây dựng theo Công ước Bern, và dự kiến nằm trong mạng lưới Natura 2000 khi Albania vào EU. Natura 2000 gồm các khu vực bảo tồn thiên nhiên lớn nhất thế giới, được thành lập và duy trì bởi EU với mục tiêu bảo vệ các loài động, thực vật quý hiếm và môi trường sống tự nhiên quan trọng.
Ủy ban châu Âu cho biết đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tại khu vực này và nhấn mạnh rằng các tiêu chuẩn môi trường của EU cần được áp dụng đầy đủ đối với dự án.
Với nhà bảo tồn Eichelmann, công viên quốc gia Vjosa là một ví dụ về "thế giới của chúng ta 100 năm trước trông như thế nào".
"Còn điều gì mà chúng ta không muốn phá hủy hay không?", ông Eichelmann nói. "Đây là vấn đề cộng đồng quốc tế phải đấu tranh để bảo vệ".
Như Tâm (Theo Al Jazeera, TIME, DW)

(TF1) - Chính trị gia Pháp bày tỏ lòng kính trọng đối với cựu đệ nhất phu nhân Bernadette Chirac. Bà qua đời ngày 05/06/2026, hưởng thọ 93 tuổi. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ca ngợi « một người phụ nữ dấn thân » « giàu lòng nhân ái ». Phu nhân Brigitte Macron nhớ ơn « Bà Chirac đã giúp đỡ tôi rất nhiều ». Tất cả các chính trị gia, cánh tả hay cánh hữu, đều ca ngợi một người phụ nữ « trung thành, dũng cảm, hài hước », chiếm « một vị trí đặc biệt trong lòng rất nhiều người dân Pháp ». Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết « rất buồn » khi biết tin « người bạn » qua đời, « người đã truyền cảm hứng » cho bà. Bà Bernadette Chirac được nhiều người biết đến không chỉ với tư cách là phu nhân của cố tổng thống Jacques Chirac, mà còn là một chính trị gia độc lập, có nhiều đóng góp cho xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Bà đã hỗ trợ cho hàng triệu bệnh nhân thông qua hoạt động tại Quỹ Bệnh viện Paris - Bệnh viện Pháp.
(AFP) - Hơn 1,2 triệu người đến dự Thánh lễ do Giáo hoàng Lêô XIV chủ trì tại Madrid. Thủ đô Tây Ban Nha hôm nay, 07/06/2026, chật kín các tín đồ đến nghe bài giảng của giáo hoàng Lêô. Đây là ngày thứ hai trong chuyến tông du bảy ngày tới Tây Ban Nha của Giáo hoàng. Dù ảnh hưởng của Công giáo đã suy giảm trong những năm gần đây tại Tây Ban Nha, chuyến thăm lần này của một giáo hoàng sau 15 năm vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý.
(Tuổi Trẻ News) - Việt Nam và Trung Quốc thảo luận về các vấn đề « ít nhạy cảm » ở Biển Đông. Các buổi thảo luận diễn ra từ ngày 02-05/06/2026, tại Vũng Tàu, với sự tham dự của các đại diện ngoại giao từ hai nước. Hai bên nhất trí thúc đẩy phân định vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ và bàn về việc hợp tác trên các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.
(Philstar) - Philippines và Mỹ thảo luận về các vấn đề hòa bình và an ninh ở Biển Đông. Trong thông cáo ngày 06/06/2026, người phát ngôn bộ Ngoại Giao Mỹ Tommy Pigott cho biết trong cuộc gặp với đồng nhiệm Philippines Theresa Lazaro tại Washington, ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tái khẳng định nhiều cam kết của Mỹ hỗ trợ Philippines, trong đó có việc bảo đảm hòa bình và an ninh ở Biển Đông, phát triển Hành lang Kinh tế Luzon và tìm cách giải quyết những thách thức về năng lượng trong khu vực. Trên mạng X, ngoại trưởng Theresa Lazaro cho biết hai bên đã « thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực ».
(NHK) - Tokyo và Jakarta chuẩn bị đàm phán về chuyển giao tàu khu trục Nhật Bản. Chủ đề này đã được đề cập trong cuộc gặp giữa bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro và đồng nhiệm Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin tại Tokyo ngày 05/06/2026. Trước đó, vào tháng 05, hai nước đã thành lập tổ công tác chung về chuyển giao trang thiết bị quốc phòng sau khi Tokyo sửa đổi « Ba nguyên tắc chuyển giao trang thiết bị và công nghệ quốc phòng », về nguyên tắc cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương. Indonesia quan tâm đến các tàu khu trục lớp Asagiri của Nhật Bản và hy vọng sẽ có sự hợp tác cụ thể, bao gồm cả việc chuyển giao trang thiết bị.
(Reuters) - Hungary ngừng cấp thị thực lao động cho công dân Philippines, Gruzia và Armenia kể từ ngày 12/06/2026. Phát ngôn viên chính phủ Hungary cho biết động thái này là bước đầu tiên trong việc thắt chặt lao động nước ngoài, do lo ngại các lao động giá rẻ ngoại quốc làm giảm mức lương của người bản địa. Theo số liệu thống kê chính thức, người nước ngoài chỉ chiếm 2% lực lượng lao động của Hungary, nhưng trong một số lĩnh vực, như dịch vụ và sản xuất, Hungary lại phụ thuộc rất nhiều vào nhóm lao động này. Theo trang Dialy News Hungary, Việt Nam cũng nằm trong nhóm có nhiều công dân đến lao động ở Hungary nhất.
(RFI) - Nhật Bản : Hàng chục ngàn người tuần hành ủng hộ người đồng giới. Trong hai ngày 06-07/06/2026, ước tính có từ 10.000 đến 15.000 người đã tham gia Tokyo Pride tại thủ đô Tokyo, một sự kiện để bày tỏ ủng hộ với những người đồng giới. Sống tại một quốc gia vốn cực kỳ bảo thủ về vấn đề này, 53% những người trẻ dưới 20 tuổi thuộc nhóm LGBT ở Nhật cho biết từng nghĩ đến việc tự tử và 20% đã cố gắng làm điều đó. Tỷ lệ này cao gấp ba lần so với người dị tính cùng độ tuổi.
(Le Monde) - Pháp : 5.000 người tuần hành tưởng nhớ Lyhanna, 11 tuổi bị sát hại. Sự kiện được tổ chức ở Fleurance, tỉnh Gers (tây nam Pháp), ngày 07/06/2026. Lyhanna, nữ sinh 11 tuổi, được tìm thấy bị chết trong một nhà kho khu nông trại ngày 05/06, sau 6 ngày mất tích. Lần cuối cùng Lyhanna được nhìn thấy vào ngày 29/05 khi lên xe ô tô của nghi phạm, cha của bạn cùng lớp. Nguyên nhân tử vong vẫn đang được điều tra. Có lẽ cô bé đã không bị sát hại nếu nghi phạm bị truy tố trước đó do người này nhiều lần bị kiện về tội ấu dâm và quấy rối tình dục trẻ em nhưng đơn kiện không được thụ lý. Bộ trưởng Tư Pháp Gérald Darmanin « xin lỗi » gia đình nạn nhân. Một cuộc điều tra hành chính đã được mở về lỗ hổng luật pháp này.
(AFP) - Pháp : Ba tập đoàn viễn thông Bouygues Telecom, Free và Orange mua lại SFR với giá hơn 20 tỉ euro. Đây được coi là « cú nổ lớn » trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ viễn thông tại Pháp. Quyết định được ba « đại gia » nhất trí ngày 06/06/2026, sau đó ký biên bản ghi nhớ với Altice France, tập đoàn sở hữu SFR. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng phụ thuộc vào cơ quan cạnh tranh. Theo thỏa thuận, SFP ngừng hoạt động vào nửa cuối năm 2027. Nhân viên của SFR sẽ tiếp tục làm việc đến đầu năm 2029.
Theo tờ India Today, Tổng thống Mỹ Trump ngày 6/6 tuyên bố đã "nối lại" tình bạn với tỷ phú Musk sau một thời gian căng thẳng công khai.
"Chúng tôi đã có thời gian bất đồng gay gắt, nhưng hiện đã trở lại làm bạn bè. Tôi phải nói rằng Elon rất xuất chúng trong khoảng 80% thời gian, nhưng 20% thời gian còn lại ông ấy có thể trở nên khá tệ", ông Trump cho biết.

Mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và người giàu nhất thế giới từng được xem là một trong những liên minh có tầm ảnh hưởng nhất nước Mỹ. Sau khi chi mạnh tay để hỗ trợ chiến dịch tranh cử của ông Trump, ông Musk đã trở thành người lãnh đạo Bộ Hiệu quả chính phủ (DOGE), cơ quan phụ trách cắt giảm chi tiêu công và tinh giảm nhân sự liên bang của Mỹ.
Tuy vậy, rạn nứt giữa hai người bắt đầu xuất hiện vào giữa năm 2025, khi "ông trùm" công nghệ công khai phản đối dự luật chi tiêu "Lớn và Đẹp đẽ" của Tổng thống Trump. Lúc đó, ông Trump đã tỏ ra rất thất vọng, đồng thời cảnh báo sẽ cắt toàn bộ trợ cấp và hợp đồng liên bang với các tập đoàn của ông Musk.
Theo truyền thông Mỹ, dấu hiệu hòa giải đầu tiên giữa ông Trump và ông Musk xuất hiện vào tháng 9/2025, khi hai người cùng tham dự lễ tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk. Trong chuyến công du Trung Quốc cách đây 1 tháng, tỷ phú Musk cũng là một trong 2 doanh nhân được đi cùng chuyên cơ Không lực Một với Tổng thống Trump.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk gây chú ý khi cùng cậu con trai nhỏ X Æ A-Xii của ông xuất hiện tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hành động ngửa đầu ngắm trần nhà của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và việc giơ điện thoại, xoay tròn để quay phim của tỷ phú Elon Musk tại Trung Quốc làm dấy lên những bình luận sôi nổi.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk được cho là sẽ sớm trở lại chính trường Mỹ và sẵn sàng tài trợ cho chiến dịch vận động tranh cử của đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.
Tờ New York Times (NYT) ngày 6/6 đưa tin việc Tổng thống Mỹ Trump đầu tuần này công khai ủng hộ ứng viên Abelardo De La Espriella trong cuộc bầu cử Tổng thống Colombia đã dấy lên nhiều tranh cãi tại quốc gia Mỹ Latinh.
Những ý kiến phản đối cho rằng sự ủng hộ của ông Trump là dấu hiệu của "sự can thiệp từ nước ngoài vào vấn đề nội bộ của Colombia", trong khi những người ủng hộ lại nói mối quan hệ thân thiết của ông Espriella với Washington là "thế mạnh".
Tuy vậy, vấn đề gây ra nhiều thắc mắc nhất là tính chính danh của ông Espriella. Liệu một công dân mang song tịch Mỹ - Colombia có thể trở thành tổng thống Colombia mà không phải từ bỏ quốc tịch Mỹ hay không?

"Không có điều khoản nào trong luật pháp Mỹ yêu cầu một lãnh đạo nước ngoài phải từ bỏ quốc tịch Mỹ. Công dân mang song tịch chỉ có thể mất quốc tịch Mỹ nếu họ muốn từ bỏ quốc tịch đó. Những hành động như tranh cử chức vụ ở nước ngoài không dẫn đến việc mất quốc tịch", Giáo sư Amanda Frost từ Đại học Virginia nói với NYT.
Trong khi đó, cựu Đại sứ Colombia tại Mỹ Luis Gilberto Murillo cũng khẳng định Hiến pháp Colombia không yêu cầu ông De La Espriella phải từ bỏ quốc tịch Mỹ. "Một người có thể có 2 quốc tịch và vẫn trở thành tổng thống Colombia. Đương kim Tổng thống Gustavo Petro có cả quốc tịch Italia và Colombia", ông Murillo cho biết.
Theo truyền thông Mỹ, một số nhà lãnh đạo khác ở Mỹ Latinh cũng là công dân song tịch như Tổng thống Ecuador Daniel Noboa (sinh ra ở Miami, Mỹ), hay cựu Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski (chủ động từ bỏ quốc tịch Mỹ trước khi nhậm chức).
Ông Espriella, 47 tuổi, nhập quốc tịch Mỹ vào năm 2023 sau khi sống hơn 10 năm ở bang Florida, Mỹ và làm luật sư bào chữa cho các thân chủ nổi tiếng người Colombia. Bản thân ông Espriella không có nhiều kinh nghiệm chính trị và xây dựng chiến dịch tranh cử dựa trên cam kết áp dụng chính sách đối đầu cứng rắn nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh tại Colombia.
Ông Espriella cũng không ngại thừa nhận việc học hỏi từ các nhà lãnh đạo trong khu vực. Giống Tổng thống Argentina Javier Milei, ông Espriella đã đề xuất một chương trình cắt giảm mạnh chi tiêu chính phủ, nhưng vẫn bảo đảm ngân sách quốc phòng. Tương tự Tổng thống Ecuador Daniel Noboa, ông Espriella muốn mở rộng việc áp dụng tình trạng khẩn cấp để đẩy mạnh chiến dịch trấn áp các băng nhóm tội phạm.

Theo Kyiv Independent, tuyên bố được đưa ra sau khi Hy Lạp gửi công hàm phản đối ngoại giao chính thức tới Ukraine vào ngày 3/6 về vụ việc trên. Chiếc xuồng không người mà Hy Lạp cho là của Ukraine, được ngư dân phát hiện ngoài khơi Lefkada vào ngày 7/5, gây ra căng thẳng ngoại giao giữa Athens và Kiev.
Ông Tykhyi nói: "Đó là hệ quả của những hoàn cảnh phát sinh từ chiến dịch chống Ukraine của Nga". Quan chức Ukraine này khẳng định Ukraine tiếp tục tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế, coi trọng an toàn hàng hải và sẽ nỗ lực để tránh tái diễn các vụ việc tương tự trong tương lai.
Khi đưa ra phản đối, Hy Lạp lập luận rằng sự hiện diện của phương tiện không người lái Ukraine gây ra mối đe dọa cho giao thông hàng hải và có thể dẫn đến thương vong dân sự hoặc thiệt hại môi trường.
Theo người phát ngôn của Ukraine, Kiev và Athens cùng chia sẻ quan ngại về các mối đe dọa đối với an ninh quốc tế và khu vực, bao gồm an ninh hàng hải, cũng như các hoạt động của hạm đội ngầm của Nga. Ông Tykhyi cảm ơn người dân Hy Lạp vì sự "ủng hộ kiên định" dành cho Ukraine đồng thời khẳng định Kiev rất coi trọng mối quan hệ hữu nghị với Athens.
Trong ba tháng qua, các phương tiện không người lái của Ukraine đã rơi xuống và đi lạc vào Phần Lan, các nước Baltic, Hy Lạp, Romania và khiến 5 công dân Azerbaijan thiệt mạng trên Biển Azov.
Tổng thống Romania Nicusor Dan ngày 6/6 xác nhận, chiếc xuồng không người lái phát nổ tại cảng dân sự Constanta là của Ukraine. "Đó là 1 trong 4 chiếc xuồng không người lái được trang bị chất nổ của Ukraine đã mất kiểm soát".
Theo TASS, trả lời câu hỏi của các nhà báo, Tổng thống Romania cho biết ông không thể giải thích làm thế nào một phương tiện không người lái trên biển có thể vào cảng nước này. Theo người đứng đầu Romania, thiết bị này không bị phát hiện vì đây là công nghệ mới được phát triển trong cuộc xung đột ở Ukraine.
Ngày 5/6, Bộ Quốc phòng Romania báo cáo, 4 xuồng không người lái quân sự của Ukraine đã mất kiểm soát. Một trong số chúng phát nổ tại cảng Constanta, chiếc thứ hai phát nổ trên biển gần cảng, trong khi hai chiếc còn lại phát nổ cách Constanta khoảng 145km về phía đông.
Mỹ thông báo hạ hai UAV Iran "đe dọa giao thông hàng hải" ở eo biển Hormuz, nhưng không nêu chi tiết.
"Lực lượng Mỹ tại Trung Đông đã bắn rơi hai máy bay không người lái (UAV) tự sát của Iran đang đe dọa giao thông hàng hải quốc tế tại eo biển Hormuz. Chúng tôi vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng và sẽ tiếp tục phòng thủ trước hành động gây hấn từ Iran", Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, cho biết hôm 6/6.
Cơ quan này cũng công bố hình ảnh hai tiêm kích tàng hình F-35A "đang tuần tra ở Trung Đông", nhưng không tiết lộ vị trí cũng như liệu chúng có liên quan vụ bắn rơi UAV Iran hay không.
Giới chức Iran chưa bình luận về sự việc.
Biên đội F-35A Mỹ làm nhiệm vụ tuần tra ở Trung Đông trong ảnh công bố hôm 6/6. Ảnh: CENTCOM
Một nguồn tin am hiểu cách suy nghĩ của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm nay nói với hãng thông tấn AFP rằng Washington muốn sử dụng tài sản đóng băng của Tehran để chi trả cho những thiệt hại mà nước này gây ra cho các quốc gia vùng Vịnh trong tương lai.
"Bộ Tài chính Mỹ sẽ sử dụng mọi công cụ có sẵn để cho phép tài sản Iran được chuyển cho các đồng minh vùng Vịnh nhằm hỗ trợ tái thiết, sửa chữa mọi thiệt hại do Iran gây ra trong tương lai", nguồn tin cho hay.
Đài CNN dẫn lời một nguồn tin khác cho biết Mỹ còn muốn dùng tài sản của Iran để khắc phục thiệt hại đã xảy ra ở vùng Vịnh trong 6 tuần chiến sự, chứ không chỉ áp dụng cho những tổn thất có khả năng xuất hiện trong tương lai.
Bộ Tài chính Mỹ chưa lên tiếng về thông tin.

Khoảnh khắc Mỹ tập kích mục tiêu ở đảo Qeshm và thành phố Goruk hôm 5/6. Video: CENTCOM
Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi hôm 6/6 tới Iran để tiếp tục nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông. Ông cho biết sẽ chuyển một "bức thư đặc biệt" từ tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir cho Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, bên cạnh thông điệp từ Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif về "tình hình hiện tại".
"Tôi nghĩ đó là thông điệp rất quan trọng", Bộ trưởng Naqvi, người thường xuyên tới Iran, cho hay.
Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự cho Lãnh tụ Tối cao Iran, trước đó nói với CNN rằng đàm phán với Mỹ đang "bế tắc", đồng thời kêu gọi Washington dỡ bỏ phong tỏa với khoảng 24 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Tehran để phá vỡ tình thế này.
Ông Rezaei cảnh báo Tehran sẽ "mở rộng cuộc chiến ra ngoài vùng Vịnh và đưa xung đột sang chiều hướng khác" nếu Washington nối lại hành động thù địch. Tuy nhiên, quan chức Iran thêm rằng khả năng xảy ra chiến tranh là "rất thấp".
Quân đội Israel tấn công ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon, được coi là thành trì của lực lượng Hezbollah, khiến hai người thiệt mạng.
Văn phòng Thủ tướng Israel hôm nay thông báo quân đội nước này đã tập kích "trung tâm chỉ huy" của nhóm vũ trang Hezbollah tại Dahiyeh, theo chỉ thị của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz.
Dahiyeh là vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon, có mật độ dân cư đông đúc. Khu vực này được coi là thành trì của Hezbollah, là nơi nhóm vũ trang tập trung bộ máy chính trị và quân sự.
Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết đòn tập kích được tiến hành nhăm đáp trả cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah nhằm vào lãnh thổ nước này. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trước đó thông báo đã đánh chặn hai rocket phóng từ Lebanon.
Hiện trường sau vụ tập kích của Israel nhằm vào ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon hôm 7/6. Ảnh: AFP
Hãng thông tấn nhà nước Lebanon NNA cho biết quân đội Israel đã nhắm vào hai tòa nhà chung cư ở ngoại ô phía nam Beirut, thêm rằng đòn đánh đã khiến hai người thiệt mạng và 11 người bị thương. Hình ảnh hiện trường cho thấy cột khói lớn bốc lên từ khu vực và ít nhất một tòa nhà chung cư bị hư hại nghiêm trọng.
CNN dẫn lời một nguồn tin Israel cho biết nước này đã thông báo với Mỹ trước khi tiến hành cuộc tập kích.
Trong cuộc họp nội các hàng tuần cùng ngày, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh Israel không cho phép lãnh thổ hay các cộng đồng dân cư bị tấn công, khẳng định Tel Aviv sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng.
Đây là lần thứ ba IDF tập kích Beirut kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon có hiệu lực vào giữa tháng 4. Mỹ đã ngăn cản Israel tấn công Beirut trong khuôn khổ thỏa thuận này. Hai cuộc tập kích trước đó được Israel tiến hành nhằm vào các chỉ huy cấp cao của Hezbollah.
Dưới sự trung gian của Mỹ, Israel và Lebanon tuần trước thông báo đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới, trong đó Tel Aviv cam kết không nhắm mục tiêu Beirut nếu lực lượng Hezbollah không tấn công dân thường Israel. Nhóm vũ trang Lebanon đã bác bỏ thỏa thuận này.
Iran cảnh báo rằng một cuộc tấn công vào Beirut sẽ khiến xung đột toàn diện bùng phát trở lại trên khắp Trung Đông. Hezbollah là lực lượng do Iran hậu thuẫn và Tehran muốn thỏa thuận với Washington phải đi kèm điều khoản chấm dứt giao tranh tại Lebanon.
Vị trí thủ đô Beirut của Lebanon. Đồ họa: RANE
Lebanon bị kéo vào xung đột Trung Đông từ ngày 2/3, khi nhóm vũ trang Hezbollah khai hỏa rocket nhằm vào lãnh thổ Israel để trả đũa vụ lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị hạ sát trong chiến dịch không kích của Mỹ - Israel.
Israel đáp trả bằng cách tiến hành các cuộc không kích trên khắp Lebanon, đồng thời điều quân vào miền nam quốc gia láng giềng. Hãng thông tấn AP cho biết Israel hiện kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Lebanon.
Phạm Giang (Theo CNN, AFP, AP)
Dự án nghỉ dưỡng liên quan Jared Kushner làm dấy lên tranh cãi về môi trường và bảo tồn tại Albania, châm ngòi các cuộc biểu tình tại quốc gia châu Âu.
Hàng nghìn người Albania những ngày gần đây liên tục xuống đường để phản đối dự án nghỉ dưỡng liên quan đến Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump. Dự án có hai phần, xây dựng ở vùng đầm phá Narta, phía tây Albania, và trên đảo Sazan không người gần đó.
Dự án được công bố năm 2024 và chính phủ Albania đã cấp quy chế "nhà đầu tư chiến lược" cho Atlantic Incubation Partners, một công ty có liên quan đến quỹ Affinity Partners của Kushner. Ivanka Trump, vợ của Kushner, sau đó nhiều lần đến khu vực dự án cùng các kiến trúc sư, nhà đầu tư.
Đối với chính phủ Albania, đây là khoản đầu tư chiến lược có thể giúp nâng tầm đất nước trên bản đồ du lịch thế giới. Tuy nhiên, với nhiều người dân, nhà hoạt động môi trường và tổ chức xã hội dân sự, dự án lại đặt ra câu hỏi về bảo tồn thiên nhiên và định hướng phát triển đất nước trong tương lai.
Người biểu tình tập trung ở thủ đô Tirana, Albania, để phản đối dự án du lịch tại vùng Zvernec ngày 3/6. Ảnh: AFP
Dự án bao gồm khách sạn, biệt thự, căn hộ nghỉ dưỡng hạng sang và bến du thuyền. Siêu dự án này có tổng vốn đầu tư lên tới 4,7 tỷ USD, trong đó riêng các hạng mục xa xỉ trên đảo Sazan đã chiếm khoảng 1,6 tỷ USD
Thủ tướng Edi Rama coi đây là cơ hội để đưa Albania "gia nhập Giải Ngoại hạng của du lịch thế giới". Trong khi đó, các tổ chức bảo tồn cảnh báo việc xây dựng khu nghỉ dưỡng trong khu vực được bảo vệ có nguy cơ làm thay đổi môi trường sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Hồi tháng 1, hơn 40 tổ chức đã gửi thư tới chính phủ Albania, kêu gọi đình chỉ dự án.
Tranh cãi chủ yếu xoay quanh khu vực Pishe Poro Narta và đồng bằng sông Vjosa. Nơi đây gồm nhiều đầm phá, đất ngập nước, rừng thông và cồn cát, là điểm dừng chân quan trọng của các loài chim di cư giữa châu Âu và châu Phi. Hồng hạc, bồ nông Dalmatia, rùa biển đầu to và hải cẩu thầy tu Địa Trung Hải là những loài được các tổ chức bảo tồn cho rằng có thể chịu tác động đáng kể.
Các nhà hoạt động cuối tháng 5 đến Narta và thấy máy ủi cùng những phương tiện hạng nặng khác mở đường, đốn hạ những cây thông để giải phóng mặt bằng. Khu vực dự án được quây rào, có lực lượng bảo vệ cưỡng chế người biểu tình rời đi.
Những hình ảnh này làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trên khắp Albania. Hàng nghìn người đã xuống đường tại Tirana nhiều ngày liên tiếp với khẩu hiệu "Albania không phải để bán". Hình ảnh hồng hạc trở thành biểu tượng của phong trào vì loài chim này thường xuất hiện tại đầm phá Narta.
"Đây không chỉ là một tranh chấp địa phương về hàng rào, con đường hay khu xây dựng. Vấn đề còn nằm ở cách những quyết định như vậy được đưa ra và sự thiếu minh bạch xoay quanh chúng", Besjana Shehu, đồng sáng lập Hội Điểu học Albania, nói với DW.
Theo bà Shehu, điều đang bị đe dọa là tính toàn vẹn sinh thái của hơn 18.000 ha, thuộc một trong những hành lang tự nhiên quan trọng nhất Albania.
Vị trí đảo Sazan và đầm phá Narta, Albania. Đồ họa: OpenStreetMap
Ulrich Eichelmann, đứng đầu tổ chức Riverwatch và là điều phối viên của chiến dịch Cứu lấy trái tim xanh châu Âu, đã theo dõi hệ sinh thái này từ lâu. Ông là một trong những người đi đầu trong chiến dịch giúp bảo đảm quy chế công viên quốc gia cho Vjosa, con sông hoang dã cuối cùng của châu Âu chảy qua Albania.
Theo Eichelmann, nhiều dòng sông và vùng ven biển Địa Trung Hải đã bị thay đổi bởi các đập thủy điện và hoạt động phát triển kinh tế trong nhiều thập kỷ.
"Đồng bằng sông Vjosa là đồng bằng còn nguyên vẹn cuối cùng ở toàn bộ khu vực Địa Trung Hải", ông Eichelmann nói.
Nhiều tổ chức xã hội dân sự cho rằng họ không được tiếp cận đầy đủ thông tin liên quan đến giấy phép, đánh giá tác động môi trường và các thủ tục pháp lý của dự án.
Aleksandr Trajce, giám đốc điều hành Tổ chức Bảo vệ và Bảo tồn Môi trường Tự nhiên Albania (PPNEA), cho biết các nhà hoạt động không phản đối sự tồn tại của các khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhưng việc phát triển phải diễn ra đúng quy định và có sự tham gia của cộng đồng địa phương.
"Từ đầu đến cuối đã tồn tại sự thiếu minh bạch", ông Trajce nói với Guardian.
Cơ quan chống tham nhũng Albania đã mở cuộc điều tra đối với các thay đổi pháp lý được thông qua năm 2024 theo hướng thuận lợi hơn cho hoạt động phát triển du lịch trong các khu vực được bảo vệ. Cuộc điều tra cũng xem xét quá trình xác lập quyền sở hữu đất và các thủ tục liên quan đến dự án.
Thủ tướng Rama cho rằng các dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn có thể tạo ra việc làm, thu hút dòng vốn nước ngoài và giúp nền kinh tế hưởng lợi từ lượng khách có khả năng chi tiêu cao hơn. Lãnh đạo Albania cũng bác bỏ khả năng dự án bị hủy bỏ khi ông còn đương nhiệm.
Thủ tướng Albania Edi Rama phát biểu tại Rome, Italy tháng 11/2025. Ảnh: AFP
Dự án còn được triển khai trong thời điểm nhạy cảm đối với Albania, khi nước này đang thúc đẩy tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU).
Khu vực Pishe Poro Narta đã được đề xuất tích hợp vào Mạng lưới Emerald, hệ thống các khu bảo tồn sinh thái được xây dựng theo Công ước Bern, và dự kiến nằm trong mạng lưới Natura 2000 khi Albania vào EU. Natura 2000 gồm các khu vực bảo tồn thiên nhiên lớn nhất thế giới, được thành lập và duy trì bởi EU với mục tiêu bảo vệ các loài động, thực vật quý hiếm và môi trường sống tự nhiên quan trọng.
Ủy ban châu Âu cho biết đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tại khu vực này và nhấn mạnh rằng các tiêu chuẩn môi trường của EU cần được áp dụng đầy đủ đối với dự án.
Với nhà bảo tồn Eichelmann, công viên quốc gia Vjosa là một ví dụ về "thế giới của chúng ta 100 năm trước trông như thế nào".
"Còn điều gì mà chúng ta không muốn phá hủy hay không?", ông Eichelmann nói. "Đây là vấn đề cộng đồng quốc tế phải đấu tranh để bảo vệ".
Như Tâm (Theo Al Jazeera, TIME, DW)