Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu công nghệ liên quan đến đất hiếm
Minh Anh
(AFP) – Việt Nam : Bão Matmo gây ngập lụt kỷ lục tại bốn tỉnh miền Bắc.
Những cơn mưa như trút do bão Matmo đã gây ra trận lũ kỷ lụt, nhấn chìm
bốn tỉnh miền Bắc Việt Nam là Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn và Thái
Nguyên. Theo bộ Môi Trường Việt Nam hôm qua, 08/10/2025, lũ lớn và sạt
lở đất nghiêm trọng đã làm ít nhất 8 người chết tính từ hôm thứ Hai,
06/10, và 5 người khác bị mất tích. Một tuần trước, bão Bualoi quét qua
đã gây ngập lụt lớn, làm ít nhất 56 người chết, gây ra thiệt hại vật
chất ước tính lên đến hơn 710 triệu đô la. Truyền thông trong nước hôm
qua cho biết mực nước tại ba con sông lớn là sông Cầu, sông Thương và
sông Trung đã dâng lên đến mức cao nhất, vượt đỉnh lũ lớn năm 1986. Quân
đội cũng đã được huy động cho các chiến dịch cứu hộ và cứu trợ.
(AFP) – Một nhà ngoại giao Hoa Kỳ bị sa thải vì yêu một phụ nữ Trung Quốc.Hôm
qua, 08/10/2025, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thông báo chấm dứt
hợp đồng với một nhân viên ngoại giao vì hành vi che giấu quan hệ tình
cảm với một phụ nữ Trung Quốc có liên hệ với đảng Cộng Sản. Theo giải
thích của bộ Ngoại Giao, nhân viên này, không được công khai danh tính,
đã trả lời trước máy quay rằng người tình của mình có khả năng là một
gián điệp, và bố của cô là một đảng viên Cộng Sản cứng rắn, trung thành
với chế độ, nhưng không cung cấp bằng chứng cụ thể. Đây là vụ sa thải
đầu tiên theo sắc lệnh mà tổng thống Donald Trump ký kể khi tái đắc cử,
liên quan đến « an ninh quốc gia ».
(AFP) – Pháp vinh danh Robert Badinter, người đấu tranh cho việc xóa bỏ án tử hình trên toàn thế giới.Hôm
nay, 09/10/2025, đúng 44 năm sau khi luật bãi bỏ án tử hình ở Pháp được
thông qua, cố bộ trưởng Tư Pháp, luật sư Robert Badinter, được đưa vào
điện Panthéon, nơi vinh danh các nhân vật nổi bật của nước Pháp. Một
buổi lễ trang trọng diễn ra vào 17 giờ chiều nay, giờ Paris. Điện Élysée
khẳng định hành động này là để ghi nhận cuộc đấu tranh cho công lý của
Robert Badinter, đại diện cho pháp quyền, cứu nhiều tù nhân khỏi máy
chém, « bãi bỏ án tử hình » bất chấp quan điểm trái ngược lúc
bấy giờ. Vài giờ trước khi nghi lễ được cử hành, mộ của ông Badinter,
qua đời cách nay gần 2 năm, đã bị phá hoại, bị đổ sơn xanh lên, với
những dòng chữ xúc phạm ông. Tổng thống Pháp ngay lập tức đã lên án hành
vi này.
(AFP) – Các lãnh đạo Nga, Trung Quốc, Việt Nam đến Bắc Triều Tiên dự lễ kỷ niệm ngày thành lập đảng.
Hôm nay, 09/10/2025, lãnh đạo cao cấp các nước Trung Quốc và Nga, cùng
với tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam Tô Lâm đã đến Bình Nhưỡng để dự
lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng Lao Động Triều Tiên vào ngày mai,
10/09. Nhân sự kiện này, Bắc Triều Tiên tổ chức một lễ diễu binh rầm rộ,
trình làng nhiều loại vũ khí mới, trong đó có thế hệ tên lửa mới nhất.
Quảng cáo
(AFP) – Sau Gaza, Trump sẽ là trung gian hòa giải cho Thái Lan và Cam Bốt ? Phát biểu trước giới báo chí tại Bangkok hôm nay, 09/10/2025, thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết « tổng thống Trump đã gởi cho tôi một bức thư, bày tỏ mong muốn Thái Lan và Cam Bốt đàm phán một giải pháp cho xung đột. »
Đáp lời, lãnh đạo chính phủ Thái Lan đã trình bày quan điểm của Thái
Lan, đồng thời khẳng định Bangkok sẵn sàng đàm phán nếu Phnom Penh đồng
ý. Trong tháng 07/2025, giao tranh đã nổ ra ở biên giới hai nước láng
giềng Đông Nam Á, làm ít nhất 43 người chết và hơn 300 ngàn thường dân
phải sơ tán. Đôi bên đã đạt được một lệnh ngưng bắn ngày 29/07 sau sự
can thiệp của Donald Trump, hiện đang đòi được trao giải Nobel Hòa Bình.
(AFP) – Venezuela khởi động cuộc tập trận mới.
Ngày 08/10/2025, Venezuela thông báo mở cuộc tập trận mới tại hai vùng
duyên hải, đặc biệt xung quanh phi trường quốc tế Maiquetia nhằm đáp trả
các hoạt động quân sự Mỹ tại vùng biển Caribê. Từ hơn một tháng nay,
Washington đã triển khai 8 tầu chiến và một tầu ngầm chạy bằng năng
lượng hạt nhân tại phía nam vùng biển Caribê, ngoài khơi Venezuela,
chính thức là để chống các băng đảng buôn ma túy.
(France 24) – Quân đội Sudan sử dụng vũ khí hóa học để chống lực lượng bán quân sự.Theo
một điều tra của chương trình Observateurs được đăng tải hôm nay,
09/10/2025, trên đài truyền hình France 24, vào tháng 09/2024, quân đội
Sudan đã thả hai thùng chlore xuống khu vực xung quanh nhà máy lọc dầu
ak-Jaili, phía bắc Khartoum, do lực lượng bán quân sự kiểm soát. Tổ chức
Human Rights Watch ngay lập tức đã lên án hành động của quân đội Sudan
là tội ác chiến tranh, vi phạm nghiêm trọng Hiệp ước về vũ khí hóa học
1999. Hiện chính quyền Sudan chưa đưa ra bình luận gì. Cuộc nội chiến từ
2 năm qua giữa hai phe đã khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng, hàng
triệu người phải di tản, cả hai đều bị cáo buộc lạm dụng bạo lực và có
những hành vi tàn bạo.
(AFP) – Liên Hiệp Quốc sẽ giảm 25 % lực lượng Mũ Xanh vì thiếu tiền.Hôm
qua, 09/10/2025, một lãnh đạo của Liên Hiệp Quốc, ẩn danh, tiết lộ với
báo chí về việc giảm lực lượng gìn giữ hòa bình của định chế này trên
toàn thế giới. Khoảng 13.000 đến 14.000 quân nhân và cảnh sát sẽ bị cắt
giảm. Nguyên do chủ yếu là thiếu đóng góp tài chính từ Hoa Kỳ dưới chính
quyền Trump. Ngân sách dành cho lực lượng lính Mũ Xanh trong giai đoạn
2025-2026 là khoảng 5,4 tỷ đô la, trong đó 1,3 tỷ đô la đến từ Hoa Kỳ,
và 1,2 tỷ từ Trung Quốc. Tuy nhiên Washington vừa thông báo Hoa Kỳ sẽ
chỉ đóng góp vào ngân sách của Liên Hiệp Quốc 682 triệu đô la, trong đó
85 triệu được chi cho nhiệm vụ chống băng đảng bạo lực ở Haiti.
(RFI) –Pháp : Thành phố Bergerac gắn bia tưởng niệm 62 lính thợ Đông Dương qua đời trong Thế Chiến II. Trong
ba ngày 09-11/10/2025, nhiều sự kiện (hội thảo, gặp gỡ, triển lãm…)
được tổ chức tại thành phố để nói về khoảng 4.000 lính thợ Đông Dương
sống và làm việc từ năm 1940-1948. Sự kiện do nhà sử học Pierre Daum,
chuyên gia về quá khứ thuộc địa và ông Michel Lecat - quản lý kho ảnh
quý giá về những người lính thợ Đông Dương ở Bergerac, tổ chức cùng với
sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Lễ gắn bia tưởng niệm 62 người qua
đời tại Bergerac diễn ra ngày 10/10. Trước đó, một triển lãm về cuộc
sống của họ đã được tổ chức ở thành phố Les Eyzies lân cận (ngày
16/05-28/09). Một cuốn sách ảnh dày 300 trang và một công trình tưởng
niệm được dự kiến hoàn tất vào đầu năm 2026.
(AFP) – Sáu triệu người nước ngoài sống ở Pháp. Theo
một nghiên cứu được Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia
(Insee) công bố ngày 07/10/2025, con số này tương đương với 8,8% dân số ở
Pháp năm 2024. Tuy nhiên, tỉ lệ này vẫn thấp hơn so với nhiều nước châu
Âu khác như Ý (8,9%), Tây Ban Nha (13,4%), Bỉ (13,8%) và Đức (14,5%).
Trong số này có 5,1 triệu người sinh ra ở nước ngoài và 900.000 người,
chủ yếu là thiếu niên, sinh ra ở Pháp. Trong năm 2024, 46% người nước
ngoài sống tại Pháp mang quốc tịch một nước châu Phi, 35% có gốc châu Âu
và 13% có gốc châu Á.
***********
Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu công nghệ liên quan đến đất hiếm
Minh Anh
~3 minutes
Hôm
nay, 09/10/2025, Trung Quốc thông báo nhiều biện pháp mới có hiệu lực
ngay lập tức về kiểm soát xuất khẩu các công nghệ liên quan đến việc
khai thác và sản xuất đất hiếm, vào lúc căng thẳng gia tăng với
Washington và Bruxelles.
Trong thông cáo, bộ Thương Mại Trung Quốc nêu rõ các lệnh cấm nói trên nhắm vào những công nghệ được sử dụng trong việc « lắp ráp, điều chỉnh, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp các dây chuyền sản xuất ».
Trong
một thông cáo khác, bộ Thương Mại Trung Quốc còn cho biết thêm lệnh cấm
ngoài lãnh thổ cũng sẽ được áp dụng đối với những công ty xuất khẩu các
mặt hàng được sản xuất từ đất hiếm Trung Quốc hay bằng công nghệ của
Trung Quốc có liên quan đến đất hiếm.
Điều đó có nghĩa là các nhà
xuất khẩu nước ngoài sẽ phải xin giấy phép trước khi giao hàng. Nhưng
thông cáo khẳng định bất kỳ đề nghị xuất khẩu nào dành cho các khách
hàng quân sự nước ngoài đều « sẽ bị từ chối ».
Phát biểu trước giới báo chí, phát ngôn viên bộ Thương Mại Trung Quốc viện dẫn lý do một số tổ chức và cá nhân nước ngoài đã « chuyển
giao hay cung cấp nhiều mặt hàng trong diện kiểm soát về đất hiếm xuất
xứ Trung Quốc, một cách trực tiếp hay qua chế biến, cho việc sử dụng
trực tiếp hay gián tiếp trong các lĩnh vực nhạy cảm như quân sự ». Phát ngôn viên này cho rằng hành động đó đã « ảnh hưởng nghiêm trọng hay cấu thành một đe dọa tiềm tàng cho an ninh quốc gia và các lợi ích của Trung Quốc ».
AFP
lưu ý, lệnh cấm này được đưa ra vào lúc Mỹ và Trung Quốc đang có các
cuộc đàm phán thương mại căng thẳng do những chính sách thuế quan mà
tổng thống Trump ban hành hồi tháng 02/2025. Đất hiếm cũng được cho là
chủ đề nhậy cảm giữa Bắc Kinh và Liên Hiệp Châu Âu.
Theo trang The
Economics Times ngày 09/10/2025, Trung Quốc đang yêu cầu Ấn Độ bảo đảm
rằng nam châm đất hiếm nặng do nước này cung cấp sẽ không được tái xuất
sang Mỹ và chỉ được sử dụng để đáp ứng nhu cầu trong nước, trước khi bắt
đầu vận chuyển các linh kiện quan trọng này đến các công ty tại Ấn Độ.
*********
Israel - Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn
Israel,
Hamas xác nhận đã ký thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin, bước đầu
tiên trong kế hoạch chấm dứt chiến sự Gaza của ông Trump.
Giới
chức Israel và các đại diện nhóm vũ trang Hamas hôm nay xác nhận hai
bên đã ký vào thỏa thuận giai đoạn một về ngừng bắn tại Dải Gaza, sau
các vòng đàm phán gián tiếp ở khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh của Ai Cập.
Văn
phòng Thủ tướng Israel cho biết thỏa thuận sẽ có hiệu lực sau khi được
chính phủ phê chuẩn, dự kiến trong cuộc họp khẩn đêm 9/10.
Người
phát ngôn Hamas Hazem Qassem nói với Al Jazeera rằng họ có thể trao trả
toàn bộ con tin còn sống lẫn đã thiệt mạng "nếu điều kiện thực địa cho
phép". Một quan chức Israel xác nhận 20 con tin còn sống tại Gaza sẽ
được trả trong vòng vài ngày, trong khi sẽ cần thêm thời gian để thu hồi
thi thể người thiệt mạng.
Khói đen bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào thành phố Jabalia, phía bắc Dải Gaza, ngày 16/5. Ảnh: AP
Theo
thỏa thuận, mọi hoạt động tác chiến sẽ kết thúc. Israel rút một phần
lực lượng khỏi Dải Gaza. Hamas trả tự do cho toàn bộ con tin còn sống
sót để đổi lấy một số tù nhân Palestine đang bị giam giữ. Xe tải chở
lương thực và thuốc men cũng được phép tiến vào Dải Gaza với quy mô lớn,
giải quyết tình trạng khủng hoảng nhân đạo tại đây.
Danh sách tù
nhân Palestine được thả vẫn chưa được chốt. Hamas yêu cầu phóng thích
nhiều thành viên cấp cao và hàng trăm người bị bắt trong hai năm chiến
sự. Một số nguồn tin tiết lộ khoảng 2.000 tù nhân sẽ được trả tự do,
trong đó có 250 người lĩnh án dài hạn.
Trong vòng 24 tiếng sau khi
thỏa thuận có hiệu lực, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ bắt đầu rút
quân về các khu vực định sẵn, duy trì kiểm soát khoảng 53% lãnh thổ Dải
Gaza, phần lớn nằm ngoài các khu vực đô thị.
Israel sẽ tiếp tục
nắm giữ vùng đệm dọc toàn bộ biên giới dải đất, gồm Hành lang
Philadelphi ở khu vực biên giới Ai Cập - Gaza, cùng với Beit Hanoun và
Beit Lahiya ở phía bắc, một dải đồi ở rìa phía đông Gaza City, cũng như
phần lớn khu vực Rafah và Khan Younis ở phía nam.
Tổng thống Mỹ
Donald Trump ngày 8/10 tuyên bố Israel và Hamas đã nhất trí giai đoạn
đầu tiên trong kế hoạch hòa bình ở Gaza được ông thúc đẩy, sau nhiều
ngày đàm phán tại Ai Cập. Tổng thống Mỹ hy vọng kế hoạch này sẽ chấm dứt
vĩnh viễn cuộc xung đột kéo dài hai năm và mang lại nền hòa bình bền
vững cho khu vực.
Ông ca ngợi thỏa thuận là "một ngày trọng đại"
cho khu vực và cho rằng đây là bước khởi đầu cho hòa giải Trung Đông.
Thủ tướng Netanyahu gọi đây là "thành công ngoại giao và chiến thắng
quốc gia, đạo lý" của Israel.
Các vùng đô thị lớn tại Dải Gaza. Đồ họa: BBC
Tổng
thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố sẵn sàng tham gia giám
sát thực thi thỏa thuận và đầu tư tái thiết Dải Gaza. Iran khẳng định
ủng hộ mọi giải pháp chấm dứt "tình trạng diệt chủng" tại Dải Gaza, song
kêu gọi quốc tế đảm bảo Israel không vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Tổng
thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hoan nghênh bước đột phá và kêu
gọi các bên tận dụng cơ hội để tiến tới giải pháp hai nhà nước, đồng
thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết mở rộng hoạt động cứu trợ nhân đạo.
Chiến
sự Israel - Hamas nổ ra hồi tháng 10/2023 sau khi nhóm vũ trang ở Gaza
tấn công Israel, khiến hơn 1.200 người chết và bắt cóc 251 con tin.
Israel
đã mở chiến dịch nhằm vào Dải Gaza ngay sau đó với mục tiêu loại bỏ
Hamas. Cơ quan y tế Gaza ngày 8/10 cho biết giao tranh đã khiến gần
67.200 người Palestine thiệt mạng và hơn 169.800 người bị thương, chủ
yếu là dân thường.
Thanh Danh (Theo Reuters, Times of Israel, AP)
**********
Tiết lộ số phận của các căn cứ quân sự Nga ở Syria
Minh Thu
~3 minutes
Tình
hình ở Syria trở nên bất ổn sau khi Tổng thống Syria Bashar Assad, một
đồng minh thân cận của Nga, bị liên minh do nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir
al-Sham (HTS) dẫn đầu lật đổ vào cuối năm 2024.
Dù ông Assad đã bị
lật đổ, nhưng các lực lượng Nga vẫn tiếp tục hoạt động tại Căn cứ Không
quân Hmeimim và cơ sở hải quân Tartus, nơi Moscow đã ký thỏa thuận thuê
dài hạn với Damascus vào năm 2017.
Binh sĩ Nga tại Căn cứ Không quân Hmeimim ở Syria. Ảnh: Sputnik
Theo
hãng tin RT, hôm 8/10, ông Lavrov cho biết do quá trình chuyển giao
quyền lực ở Syria, các chức năng của quân đội Nga tại nước này cũng cần
phải thay đổi.
"Điều này cũng áp dụng với các căn cứ quân sự của Nga. Đây không còn là sự hiện diện để hỗ trợ quân sự
cho chính quyền hợp pháp chống lại các lực lượng đối lập. Chúng ta cần
tái cấu trúc chức năng của các căn cứ", Ngoại trưởng Nga nói thêm, vai
trò khả thi là thành lập trung tâm nhân đạo.
“Một trong những
nhiệm vụ rõ ràng có thể hữu ích cho người Syria, các nước láng giềng, và
nhiều quốc gia khác là thiết lập trung tâm nhân đạo, sử dụng cảng và
sân bay để vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo từ Nga và các nước Vịnh Ba Tư đến các nước châu Phi", ông Lavrov chia sẻ.
Cũng
theo Ngoại trưởng Nga, các đối tác trong khu vực đã đồng ý, và “về
nguyên tắc, vấn đề đang được thảo luận. Vì lợi ích chung”.
Ông
Lavrov nhấn mạnh thêm, Nga sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ Syria bất chấp sự
thay đổi chính trị, bởi "sự thống nhất của Syria là lợi ích của tất cả
các quốc gia" có ảnh hưởng trong khu vực.
Syria hiện vẫn bị chia
rẽ sâu sắc bởi các giáo phái và nhóm vũ trang. Việc ông Assad bị lật đổ
đã kéo theo nhiều tháng xung đột giữa các phe phái Hồi giáo và lực lượng
chính phủ. Ngoài ra, Israel cũng đã chiếm giữ vùng đệm phi quân sự gần
cao nguyên Golan với lý do muốn ngăn chặn các thế lực thù địch dọc biên
giới nước này.
**********
Tổng thống Ukraine nêu vũ khí buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán
Minh Thu
~3 minutes
Theo
tờ Kyiv Independent, hôm 8/10, ông Zelensky cho hay Tổng thống Mỹ
Donald Trump "có thể trao cho Ukraine một số thứ có tầm ảnh hưởng sâu
rộng", và sẽ củng cố đáng kể vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán
trong tương lai.
"Ngay bây giờ, điều quan trọng là phải gửi đi tín
hiệu rằng Ukraine sẽ được củng cố bằng mọi cách có thể. Và một trong
những điều quan trọng đối với tôi là tên lửa Tomahawk", nhà lãnh đạo
Ukraine nhấn mạnh.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: DPA
"Tất
cả những điều như vậy có thể củng cố Ukraine, và buộc người Nga phải
tỉnh táo một chút, ngồi vào bàn đàm phán”, ông Zelensky nói thêm.
Tổng thống Ukraine cho biết lần đầu tiên ông nêu vấn đề chuyển giao tên lửa Tomahawk với ông Trump là vào mùa thu năm 2024 tại New York, khi ông Trump vẫn còn là ứng cử viên tổng thống Mỹ.
Trong
cuộc gặp gần đây nhất bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Zelensky
cho hay Tổng thống Trump không loại trừ khả năng gửi Tomahawk cho
Ukraine.
Ông Zelensky cũng nhắc lại việc Kiev từng đề nghị được
cung cấp tên lửa hành trình tầm xa trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe
Biden, nhưng bị Mỹ từ chối.
Tomahawk là tên lửa hành trình tầm
xa cận âm có tầm bắn từ 1.600 - 2.500km. Tầm bắn này cho phép Ukraine
tiếp cận các mục tiêu ở tận Siberia.
Ukraine hiện phụ thuộc phần
lớn vào máy bay không người lái (UAV) tầm xa nội địa mang theo hàng chục
kg thuốc nổ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
Điện Kremlin cảnh
báo việc chuyển giao Tomahawk cho Ukraine sẽ làm leo thang tình trạng
xung đột. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh nếu
Washington gửi Tomahawk cho Kiev, điều này sẽ đánh dấu một "giai đoạn
leo thang mới", và có thể làm suy yếu mọi tiến triển đã đạt được trong
quan hệ Nga – Mỹ thời gian gần đây.
***********
Vũ khí mới phóng từ xuồng không người lái Ukraine tái định hình xung đột với Nga
Minh Thu
~3 minutes
Theo
tờ Forbes, ngoài Ukraine, thế giới chưa có hệ thống nào tương tự. Tờ
báo nhấn mạnh, các cuộc tấn công vào cảng Tuapse và Novorossiysk của Nga
đánh dấu lần đầu tiên UAV cáp quang được phóng từ trên biển.
Cũng
theo tờ báo, Ukraine từng ám chỉ về khả năng phóng UAV cáp quang trên
biển vào tháng 12/2024, khi Hải quân Ukraine công bố đoạn video cho thấy
USV Magura đóng vai trò là “tàu mẹ” triển khai các UAV góc nhìn thứ
nhất (FPV) từ khoang chứa bên trong.
USV Magura V5. Ảnh: Tech Ukraine
"Do
năng lực hải quân hạn chế, Ukraine đã dựa vào các hệ thống không người
lái giá rẻ, được chế tạo để hoạt động hiệu quả và có thể sử dụng một
lần", chuyên gia Gregory Falco tại Đại học Cornell nhận định.
Forbes
lưu ý, cả Ukraine và Nga đang tìm cách mở rộng phạm vi hoạt động của
UAV. Các chuyên gia cho rằng, việc sử dụng các tàu mẹ USV là giải pháp
có thể giúp hai bên đạt được mục tiêu này.
"Những FPV cáp quang
được trang bị trên các USV như từng được tìm thấy ngoài khơi Krasnodar,
cho phép tập kích thành công các mục tiêu trên bộ hoặc trên biển bất
chấp hệ thống phòng thủ gây nhiễu điện tử của đối phương", Roy Gardiner,
một nhà phân tích vũ khí nguồn mở cho hay.
Ông Gardiner tin, sự
đổi mới của Ukraine có thể làm thay đổi cục diện giao tranh ở Biển Đen,
và các FPV sợi quang đặc biệt phù hợp để tấn công những mục tiêu tầm xa
như cảng Tuapse và Novorossiysk của Nga.
Trong khi đó, chuyên gia
Samuel Bendett tại Trung tâm An ninh Mỹ mới nhận định, Ukraine đang dẫn
đầu thế giới trong việc phát triển các loại UAV phục vụ nhiều nhiệm vụ
khác nhau.
UAV cáp quang đang ngày càng được sử dụng rộng rãi
trong xung đột Nga - Ukraine, giữa lúc các hệ thống tác chiến điện tử
(EW) được triển khai rộng rãi, làm giảm khả năng tác chiến của UAV dùng
kết nối vô tuyến. UAV cáp quang nổi bật nhờ khả năng truyền tín hiệu,
hình ảnh ổn định và chất lượng cao hơn, từ đó gia tăng độ chính xác tấn
công mục tiêu.
Tổng
thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, không chỉ sử dụng máy bay
không người lái (UAV), các lực lượng Kiev còn dùng tên lửa tầm xa
Flamingo để tấn công các mục tiêu cách xa 3.000km, sâu bên trong lãnh
thổ Nga.
*******
Đòi bồi thường 4 triệu USD vì ngồi tù oan gần 50 năm
Nhật BảnÔng
Hakamada, 89 tuổi yêu cầu chính phủ và giới chức địa phương bồi thường
thiệt hại 600 triệu yen (3,9 triệu USD) cho 46 năm năm ngồi tù oan.
Iwao
Hakamada hôm nay đệ đơn kiện chính phủ và chính quyền tỉnh Shizuoka lên
Tòa án quận Shizuoka, yêu cầu khoản tiền bồi thường lớn nhất lịch sử
liên quan đến việc được tuyên trắng án trong phiên tái thẩm.
Các
luật sư cho biết số tiền 3,9 triệu USD được tính toán dựa trên thu nhập
mà ông Hakamada có thể kiếm được trong thời gian bị giam, cùng khoản bồi
thường cho những tổn thất tinh thần khi phải đối mặt với nỗi sợ bị hành
quyết trong gần nửa thế kỷ.
Mức này còn gồm các khoản bồi thường
thiệt hại sau khi ông được thả năm 2014, do ông mắc hội chứng rối loạn
tâm lý hậu giam giữ. Ông Hakamada cũng mong muốn chính phủ xem xét rõ
nguyên nhân dẫn đến việc ông bị kết án oan.
Hakamada sẽ không phát
biểu trong quá trình xét xử do mắc hội chứng nói trên và gặp khó khăn
trong giao tiếp. Chị gái của ông, cụ bà Hideko, 92 tuổi, cho biết "cần
mở đường cho những người đấu tranh chống lại các bản án bất công".
Cụ ông Iwao Hakamada trong ngày được tuyên trắng án ở Hamamatsu, Nhật Bản. Ảnh: AFP
Năm
1966, cảnh sát Shizuoka bắt ông Hakamada với cáo buộc giết người, sau
khi phát hiện gia đình 4 người của chủ nhà máy nơi ông làm việc bị đâm
chết tại nhà riêng. Họ cho rằng bộ quần áo dính máu tìm thấy trong thùng
đậu nành lên men là bằng chứng phạm tội của ông Hakamada.
Dù luật
sư cho rằng điều tra viên đã ngụy tạo bằng chứng, tòa vẫn tuyên tử hình
ông Hakamada vào năm 1968. Trong thời gian chờ thi hành án tử, Hakamada
và các luật sư không ngừng kêu oan.
Năm 2014, kết quả xét nghiệm
ADN cho thấy vết máu trên bộ quần áo tang vật không trùng khớp với máu
của ông Hakamada hoặc các nạn nhân. Điều này đặt ra câu hỏi về độ tin
cậy của bản án và dấy lên nghi vấn ngụy tạo bằng chứng.
Tòa
Shizuoka ra lệnh trả tự do cho ông vào tháng 3/2014, sau khi xác định có
lý do để tin rằng bằng chứng dùng để kết án đã bị làm giả. Trước khi
được trả tự do, ông Hakamada đã ngồi tù chờ thi hành án tử trong 46 năm.
Ở Nhật Bản, tử tù chỉ được thông báo về việc treo cổ trước khi thi hành
án vài giờ.
10 năm sau, tòa xử lại vụ án theo hình thức tái thẩm và tuyên cựu tử tù này trắng án ngày 26/9/2024.
Trong
quá trình thẩm vấn khi bị giam năm 1966, Hakamada ban đầu thừa nhận các
cáo buộc, sau đó thay đổi lời khai, nói cảnh sát đã đánh đập và ép
cung. Tòa xác nhận điều này, gọi cuộc thẩm vấn ông là vô nhân đạo.
Ông Hakamada là tử tù thứ năm được tái thẩm trong lịch sử Nhật Bản sau Thế chiến II. 4 trường hợp trước cũng đều được giải oan.
Đức Trung (Theo Mainichi, Asahi)
********
Jared Kushner - người con rể giúp ông Trump thúc đẩy hòa bình cho Gaza
7–9 minutes
Sau
một thời gian im ắng, Jared Kushner, con rể và từng là cố vấn thân cận
của ông Trump, bất ngờ tái xuất với vai trò đáng chú ý trong kế hoạch
hòa bình Gaza.
Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald
Trump, đã trở lại tuyến đầu chính trị. Kushner đã làm việc với Thủ tướng
Benjamin Netanyahu bên cạnh Tổng thống Mỹ, cùng nhau thảo luận chi tiết
cho kế hoạch hòa bình 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột Gaza.
Ngày
4/10, Kushner cùng phái viên của ông Trump về Trung Đông Steve Witkoff
đến Ai Cập để bắt đầu các cuộc đàm phán tại Cairo với phái đoàn Israel
và Hamas về việc thả con tin. Sau khi hoàn tất, hai người sẽ chuyển sang
nhiệm vụ đảm bảo "thỏa thuận hòa bình lâu dài", theo một quan chức Nhà
Trắng.
8 năm trước, việc Kushner xuất hiện trên bàn đàm phán không
có gì đáng chú ý. Trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, người con rể 44
tuổi với phong thái điềm đạm này là thành viên chủ chốt, cố vấn cho Tổng
thống Mỹ về mọi vấn đề chính sách. Ông đôi khi còn xuất hiện với tư
cách người phát ngôn tại các buổi họp báo của Nhà Trắng.
Kushner
cùng vợ Ivanka khi đó chuyển từ New York tới Washington cùng ba con nhỏ
sau khi gia nhập chính quyền. Ông gặp vợ năm 2007 khi cả hai 25 tuổi và
kết hôn năm 2009 tại Câu lạc bộ golf quốc gia Trump ở New Jersey.
Jared Kushner cùng vợ Ivanka Trump trong sự kiện mừng Tổng thống Donald Trump nhậm chức tại Washington ngày 20/1. Ảnh: AP
Cặp
đôi quyền lực này nhanh chóng nhận ra những quy tắc khắt khe của
Washington. Từng được xem là tâm điểm của New York, họ sau đó luôn chịu
giám sát chặt chẽ trong từng hành động, phát ngôn và trở thành mục tiêu
của báo chí. Trong thời gian làm việc trong chính quyền, Kushner cũng
cảm thấy phiền toái với các rắc rối về cấp phép an ninh hay những câu
hỏi liên quan tới công việc kinh doanh của gia đình.
Trong hồi ký Breaking History,
Kushner từng kể "chúng tôi biết mình sẽ phải đối mặt thử thách, nhưng
không biết mức độ của cơn bão đang chờ đợi mình. Có lẽ tốt hơn hết là
không nên biết. Không có gì có thể chuẩn bị để đối phó với sự dữ dội ở
Washington, các cuộc tấn công, điều tra, thông tin truyền thông sai
lệch, tai tiếng và thậm chí là bị đâm sau lưng ngay trong Cánh Tây".
Do
đó, nhiều người không ngạc nhiên khi vợ chồng Kushner hồi đầu năm tuyên
bố sẽ không quay trở lại Nhà Trắng hỗ trợ ông Trump trong nhiệm kỳ này.
Ivanka giải thích trên podcast rằng "chính trị là một thế giới khá đen
tối" và điều đó "mâu thuẫn với những gì tôi nghĩ là tốt cho bản thân
mình". Thay vì trở lại Manhattan, hai người đã chọn một ngôi nhà mới ở
Miami, nơi thân thiện với đảng Cộng hòa.
Kushner đã phát triển quỹ
đầu tư Affinity Partners cùng với một số cựu quan chức chính quyền ông
Trump, với nguồn đầu tư từ một số quốc gia mà ông đã làm việc cùng trong
nhiệm kỳ đầu, như Arab Saudi. Tháng trước, Forbes ước tính Kushner đã
vào danh sách tỷ phú.
Hồi tháng 2/2024, Dan Primack của Axios
từng hỏi Kushner liệu việc chấp nhận hàng tỷ USD đầu tư từ các quỹ đầu
tư công do chính phủ Arab Saudi và UAE điều hành có khiến ông "khó có
thể thực hiện bất kỳ vai trò nào về chính sách đối ngoại" trong chính
quyền Trump hay không.
"Tôi từng phục vụ trong chính phủ và tôi
nghĩ thành tích của mình khá hoàn hảo. Bây giờ tôi là nhà đầu tư tư
nhân", Kushner khi đó trả lời.
Tuy nhiên, trong những tháng gần
đây, Kushner âm thầm nối lại vai trò là một trong những cố vấn chính
sách đối ngoại quan trọng nhất của ông Trump tại Nhà Trắng.
"Kushner
cùng với Witkoff đã gặp ông Netanyahu hai lần trong tuần qua, trong đó
có một lần tại khách sạn Thủ tướng Israel nghỉ lại ở New York ngày 28/9.
Mục đích của các cuộc gặp là thu hẹp khoảng cách giữa ông Trump và ông
Netanyahu trước thềm cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 29/9", The Forward đưa tin.
Kushner
cũng đã có mặt tại Nhà Trắng vào ngày 29/9 trong cuộc gặp giữa ông
Netanyahu và ông Trump. Ông ngồi cạnh các cố vấn hàng đầu của ông Trump
trong cuộc họp báo chung. Kushner có mặt trong căn phòng quan trọng hàng
đầu của Mỹ, nhưng không đảm nhận vai trò chính thức nào trong chính
quyền, đồng nghĩa không bị ràng buộc với các nghĩa vụ đi kèm.
Đối
với nhiều nhà quan sát, vai trò của Kushner gây tranh cãi. Song với đội
ngũ của ông Trump, chính điều này khiến Kushner trở nên hiệu quả. Trong
mắt họ, Kushner là người giàu có, quảng giao và trung thành, có thể làm
những điều mà nhiều nhà ngoại giao truyền thống không thể.
Cùng
với việc thúc đẩy kế hoạch hòa bình và thả con tin, Kushner cũng xuất
hiện trên các trang kinh doanh gần đây khi giúp môi giới thỏa thuận giữa
công ty trò chơi điện tử Mỹ Electronic Arts với quỹ đầu tư quốc gia
Arab Saudi, trị giá 50 tỷ USD.
"Từng là nhân tố chủ chốt trong xây
dựng Hiệp định Abrahams (bình thường hóa quan hệ giữa Israel với một số
quốc gia Arab), Jared Kushner đã có thành tích đối ngoại được công nhận
trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump. Do đó, ông ấy là lựa chọn hoàn
toàn đúng đắn để mang lại thỏa thuận lịch sử, hướng tới nền hòa bình
bền vững", Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly nói.
Kushner đã
đóng góp nhiều vào nỗ lực thúc đẩy hòa bình Gaza. Trong nhiều tháng,
Kushner và cựu thủ tướng Anh Tony Blair xây dựng kế hoạch hậu chiến dài
hạn cho Gaza, trước khi đệ trình lên Nhà Trắng hồi tháng 8.
"Jared
được Tổng thống tin tưởng, được Phó tổng thống JD Vance đánh giá cao,
được ông Witkoff yêu mến và không cạnh tranh với Ngoại trưởng Marco
Rubio. Người Israel không xem ông ấy như mối đe dọa, trong khi người
Arab Saudi và Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cảm thấy thân thiết.
Jared ít có ảnh hưởng với người Palestine nhưng giờ họ phải đặt cược
vào ông", một nguồn tin thân cận chia sẻ về Kushner.
Cựu thủ tướng
Anh Blair mô tả Kushner thông minh và có kỷ luật. Một nguồn tin thân
cận với thế giới Arab thậm chí nhận xét "khi Jared xuất hiện, điều đó có
nghĩa mọi thứ thực sự được thực hiện". Những người thân cận với Kushner
nói kỹ năng giá trị nhất của ông là khả năng khiến mọi người mở lời.
Jared Kushner tới buổi họp báo chung giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng ngày 29/9. Ảnh: AFP
Kushner
đã phối hợp chặt chẽ với Witkoff, tham dự các cuộc họp với đại diện các
chính phủ ở Trung Đông. Sau khi cuộc tấn công Hamas ở Qatar của Israel
gây phẫn nộ, Kushner và Witkoff quyết định tận dụng sự việc này để tăng
áp lực, buộc Tel Aviv phải xin lỗi và nhượng bộ.
Kushner và
Witkoff có nhiều điểm chung. Cả hai đều có mối quan hệ lâu năm với Tổng
thống. Họ đều có thể nói về bất động sản, điều mà nhiều người trong cuộc
coi là chìa khóa để hiểu ông Trump.
Jared Kushner lớn lên trong
một gia đình làm về bất động sản và học hỏi được nhiều điều từ người cha
Charles Kushner. Ông là người đầu tiên nói về ý tưởng phát triển dải
đất Gaza thành "Riviera của Trung Đông", trước khi ông Trump tuyên bố về
tham vọng này.
"Jared rất thông minh và táo bạo, cũng như thân cận với Tổng thống", một người từng làm việc với Kushner nhận xét.
Katy Balls, nhà phân tích của Sunday Times, nhận xét Kushner đã cho thấy "ông vẫn có tầm ảnh hưởng lớn hơn nhiều người trong chính quyền, ngay cả khi đã rời Cánh Tây".
Thanh Tâm (Theo Sunday Times, The Times, Popular Information)
Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu công nghệ liên quan đến đất hiếm
Minh Anh
(AFP) – Việt Nam : Bão Matmo gây ngập lụt kỷ lục tại bốn tỉnh miền Bắc.
Những cơn mưa như trút do bão Matmo đã gây ra trận lũ kỷ lụt, nhấn chìm
bốn tỉnh miền Bắc Việt Nam là Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn và Thái
Nguyên. Theo bộ Môi Trường Việt Nam hôm qua, 08/10/2025, lũ lớn và sạt
lở đất nghiêm trọng đã làm ít nhất 8 người chết tính từ hôm thứ Hai,
06/10, và 5 người khác bị mất tích. Một tuần trước, bão Bualoi quét qua
đã gây ngập lụt lớn, làm ít nhất 56 người chết, gây ra thiệt hại vật
chất ước tính lên đến hơn 710 triệu đô la. Truyền thông trong nước hôm
qua cho biết mực nước tại ba con sông lớn là sông Cầu, sông Thương và
sông Trung đã dâng lên đến mức cao nhất, vượt đỉnh lũ lớn năm 1986. Quân
đội cũng đã được huy động cho các chiến dịch cứu hộ và cứu trợ.
(AFP) – Một nhà ngoại giao Hoa Kỳ bị sa thải vì yêu một phụ nữ Trung Quốc.Hôm
qua, 08/10/2025, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thông báo chấm dứt
hợp đồng với một nhân viên ngoại giao vì hành vi che giấu quan hệ tình
cảm với một phụ nữ Trung Quốc có liên hệ với đảng Cộng Sản. Theo giải
thích của bộ Ngoại Giao, nhân viên này, không được công khai danh tính,
đã trả lời trước máy quay rằng người tình của mình có khả năng là một
gián điệp, và bố của cô là một đảng viên Cộng Sản cứng rắn, trung thành
với chế độ, nhưng không cung cấp bằng chứng cụ thể. Đây là vụ sa thải
đầu tiên theo sắc lệnh mà tổng thống Donald Trump ký kể khi tái đắc cử,
liên quan đến « an ninh quốc gia ».
(AFP) – Pháp vinh danh Robert Badinter, người đấu tranh cho việc xóa bỏ án tử hình trên toàn thế giới.Hôm
nay, 09/10/2025, đúng 44 năm sau khi luật bãi bỏ án tử hình ở Pháp được
thông qua, cố bộ trưởng Tư Pháp, luật sư Robert Badinter, được đưa vào
điện Panthéon, nơi vinh danh các nhân vật nổi bật của nước Pháp. Một
buổi lễ trang trọng diễn ra vào 17 giờ chiều nay, giờ Paris. Điện Élysée
khẳng định hành động này là để ghi nhận cuộc đấu tranh cho công lý của
Robert Badinter, đại diện cho pháp quyền, cứu nhiều tù nhân khỏi máy
chém, « bãi bỏ án tử hình » bất chấp quan điểm trái ngược lúc
bấy giờ. Vài giờ trước khi nghi lễ được cử hành, mộ của ông Badinter,
qua đời cách nay gần 2 năm, đã bị phá hoại, bị đổ sơn xanh lên, với
những dòng chữ xúc phạm ông. Tổng thống Pháp ngay lập tức đã lên án hành
vi này.
(AFP) – Các lãnh đạo Nga, Trung Quốc, Việt Nam đến Bắc Triều Tiên dự lễ kỷ niệm ngày thành lập đảng.
Hôm nay, 09/10/2025, lãnh đạo cao cấp các nước Trung Quốc và Nga, cùng
với tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam Tô Lâm đã đến Bình Nhưỡng để dự
lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng Lao Động Triều Tiên vào ngày mai,
10/09. Nhân sự kiện này, Bắc Triều Tiên tổ chức một lễ diễu binh rầm rộ,
trình làng nhiều loại vũ khí mới, trong đó có thế hệ tên lửa mới nhất.
Quảng cáo
(AFP) – Sau Gaza, Trump sẽ là trung gian hòa giải cho Thái Lan và Cam Bốt ? Phát biểu trước giới báo chí tại Bangkok hôm nay, 09/10/2025, thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết « tổng thống Trump đã gởi cho tôi một bức thư, bày tỏ mong muốn Thái Lan và Cam Bốt đàm phán một giải pháp cho xung đột. »
Đáp lời, lãnh đạo chính phủ Thái Lan đã trình bày quan điểm của Thái
Lan, đồng thời khẳng định Bangkok sẵn sàng đàm phán nếu Phnom Penh đồng
ý. Trong tháng 07/2025, giao tranh đã nổ ra ở biên giới hai nước láng
giềng Đông Nam Á, làm ít nhất 43 người chết và hơn 300 ngàn thường dân
phải sơ tán. Đôi bên đã đạt được một lệnh ngưng bắn ngày 29/07 sau sự
can thiệp của Donald Trump, hiện đang đòi được trao giải Nobel Hòa Bình.
(AFP) – Venezuela khởi động cuộc tập trận mới.
Ngày 08/10/2025, Venezuela thông báo mở cuộc tập trận mới tại hai vùng
duyên hải, đặc biệt xung quanh phi trường quốc tế Maiquetia nhằm đáp trả
các hoạt động quân sự Mỹ tại vùng biển Caribê. Từ hơn một tháng nay,
Washington đã triển khai 8 tầu chiến và một tầu ngầm chạy bằng năng
lượng hạt nhân tại phía nam vùng biển Caribê, ngoài khơi Venezuela,
chính thức là để chống các băng đảng buôn ma túy.
(France 24) – Quân đội Sudan sử dụng vũ khí hóa học để chống lực lượng bán quân sự.Theo
một điều tra của chương trình Observateurs được đăng tải hôm nay,
09/10/2025, trên đài truyền hình France 24, vào tháng 09/2024, quân đội
Sudan đã thả hai thùng chlore xuống khu vực xung quanh nhà máy lọc dầu
ak-Jaili, phía bắc Khartoum, do lực lượng bán quân sự kiểm soát. Tổ chức
Human Rights Watch ngay lập tức đã lên án hành động của quân đội Sudan
là tội ác chiến tranh, vi phạm nghiêm trọng Hiệp ước về vũ khí hóa học
1999. Hiện chính quyền Sudan chưa đưa ra bình luận gì. Cuộc nội chiến từ
2 năm qua giữa hai phe đã khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng, hàng
triệu người phải di tản, cả hai đều bị cáo buộc lạm dụng bạo lực và có
những hành vi tàn bạo.
(AFP) – Liên Hiệp Quốc sẽ giảm 25 % lực lượng Mũ Xanh vì thiếu tiền.Hôm
qua, 09/10/2025, một lãnh đạo của Liên Hiệp Quốc, ẩn danh, tiết lộ với
báo chí về việc giảm lực lượng gìn giữ hòa bình của định chế này trên
toàn thế giới. Khoảng 13.000 đến 14.000 quân nhân và cảnh sát sẽ bị cắt
giảm. Nguyên do chủ yếu là thiếu đóng góp tài chính từ Hoa Kỳ dưới chính
quyền Trump. Ngân sách dành cho lực lượng lính Mũ Xanh trong giai đoạn
2025-2026 là khoảng 5,4 tỷ đô la, trong đó 1,3 tỷ đô la đến từ Hoa Kỳ,
và 1,2 tỷ từ Trung Quốc. Tuy nhiên Washington vừa thông báo Hoa Kỳ sẽ
chỉ đóng góp vào ngân sách của Liên Hiệp Quốc 682 triệu đô la, trong đó
85 triệu được chi cho nhiệm vụ chống băng đảng bạo lực ở Haiti.
(RFI) –Pháp : Thành phố Bergerac gắn bia tưởng niệm 62 lính thợ Đông Dương qua đời trong Thế Chiến II. Trong
ba ngày 09-11/10/2025, nhiều sự kiện (hội thảo, gặp gỡ, triển lãm…)
được tổ chức tại thành phố để nói về khoảng 4.000 lính thợ Đông Dương
sống và làm việc từ năm 1940-1948. Sự kiện do nhà sử học Pierre Daum,
chuyên gia về quá khứ thuộc địa và ông Michel Lecat - quản lý kho ảnh
quý giá về những người lính thợ Đông Dương ở Bergerac, tổ chức cùng với
sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Lễ gắn bia tưởng niệm 62 người qua
đời tại Bergerac diễn ra ngày 10/10. Trước đó, một triển lãm về cuộc
sống của họ đã được tổ chức ở thành phố Les Eyzies lân cận (ngày
16/05-28/09). Một cuốn sách ảnh dày 300 trang và một công trình tưởng
niệm được dự kiến hoàn tất vào đầu năm 2026.
(AFP) – Sáu triệu người nước ngoài sống ở Pháp. Theo
một nghiên cứu được Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia
(Insee) công bố ngày 07/10/2025, con số này tương đương với 8,8% dân số ở
Pháp năm 2024. Tuy nhiên, tỉ lệ này vẫn thấp hơn so với nhiều nước châu
Âu khác như Ý (8,9%), Tây Ban Nha (13,4%), Bỉ (13,8%) và Đức (14,5%).
Trong số này có 5,1 triệu người sinh ra ở nước ngoài và 900.000 người,
chủ yếu là thiếu niên, sinh ra ở Pháp. Trong năm 2024, 46% người nước
ngoài sống tại Pháp mang quốc tịch một nước châu Phi, 35% có gốc châu Âu
và 13% có gốc châu Á.
***********
Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu công nghệ liên quan đến đất hiếm
Minh Anh
~3 minutes
Hôm
nay, 09/10/2025, Trung Quốc thông báo nhiều biện pháp mới có hiệu lực
ngay lập tức về kiểm soát xuất khẩu các công nghệ liên quan đến việc
khai thác và sản xuất đất hiếm, vào lúc căng thẳng gia tăng với
Washington và Bruxelles.
Trong thông cáo, bộ Thương Mại Trung Quốc nêu rõ các lệnh cấm nói trên nhắm vào những công nghệ được sử dụng trong việc « lắp ráp, điều chỉnh, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp các dây chuyền sản xuất ».
Trong
một thông cáo khác, bộ Thương Mại Trung Quốc còn cho biết thêm lệnh cấm
ngoài lãnh thổ cũng sẽ được áp dụng đối với những công ty xuất khẩu các
mặt hàng được sản xuất từ đất hiếm Trung Quốc hay bằng công nghệ của
Trung Quốc có liên quan đến đất hiếm.
Điều đó có nghĩa là các nhà
xuất khẩu nước ngoài sẽ phải xin giấy phép trước khi giao hàng. Nhưng
thông cáo khẳng định bất kỳ đề nghị xuất khẩu nào dành cho các khách
hàng quân sự nước ngoài đều « sẽ bị từ chối ».
Phát biểu trước giới báo chí, phát ngôn viên bộ Thương Mại Trung Quốc viện dẫn lý do một số tổ chức và cá nhân nước ngoài đã « chuyển
giao hay cung cấp nhiều mặt hàng trong diện kiểm soát về đất hiếm xuất
xứ Trung Quốc, một cách trực tiếp hay qua chế biến, cho việc sử dụng
trực tiếp hay gián tiếp trong các lĩnh vực nhạy cảm như quân sự ». Phát ngôn viên này cho rằng hành động đó đã « ảnh hưởng nghiêm trọng hay cấu thành một đe dọa tiềm tàng cho an ninh quốc gia và các lợi ích của Trung Quốc ».
AFP
lưu ý, lệnh cấm này được đưa ra vào lúc Mỹ và Trung Quốc đang có các
cuộc đàm phán thương mại căng thẳng do những chính sách thuế quan mà
tổng thống Trump ban hành hồi tháng 02/2025. Đất hiếm cũng được cho là
chủ đề nhậy cảm giữa Bắc Kinh và Liên Hiệp Châu Âu.
Theo trang The
Economics Times ngày 09/10/2025, Trung Quốc đang yêu cầu Ấn Độ bảo đảm
rằng nam châm đất hiếm nặng do nước này cung cấp sẽ không được tái xuất
sang Mỹ và chỉ được sử dụng để đáp ứng nhu cầu trong nước, trước khi bắt
đầu vận chuyển các linh kiện quan trọng này đến các công ty tại Ấn Độ.
*********
Israel - Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn
Israel,
Hamas xác nhận đã ký thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin, bước đầu
tiên trong kế hoạch chấm dứt chiến sự Gaza của ông Trump.
Giới
chức Israel và các đại diện nhóm vũ trang Hamas hôm nay xác nhận hai
bên đã ký vào thỏa thuận giai đoạn một về ngừng bắn tại Dải Gaza, sau
các vòng đàm phán gián tiếp ở khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh của Ai Cập.
Văn
phòng Thủ tướng Israel cho biết thỏa thuận sẽ có hiệu lực sau khi được
chính phủ phê chuẩn, dự kiến trong cuộc họp khẩn đêm 9/10.
Người
phát ngôn Hamas Hazem Qassem nói với Al Jazeera rằng họ có thể trao trả
toàn bộ con tin còn sống lẫn đã thiệt mạng "nếu điều kiện thực địa cho
phép". Một quan chức Israel xác nhận 20 con tin còn sống tại Gaza sẽ
được trả trong vòng vài ngày, trong khi sẽ cần thêm thời gian để thu hồi
thi thể người thiệt mạng.
Khói đen bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào thành phố Jabalia, phía bắc Dải Gaza, ngày 16/5. Ảnh: AP
Theo
thỏa thuận, mọi hoạt động tác chiến sẽ kết thúc. Israel rút một phần
lực lượng khỏi Dải Gaza. Hamas trả tự do cho toàn bộ con tin còn sống
sót để đổi lấy một số tù nhân Palestine đang bị giam giữ. Xe tải chở
lương thực và thuốc men cũng được phép tiến vào Dải Gaza với quy mô lớn,
giải quyết tình trạng khủng hoảng nhân đạo tại đây.
Danh sách tù
nhân Palestine được thả vẫn chưa được chốt. Hamas yêu cầu phóng thích
nhiều thành viên cấp cao và hàng trăm người bị bắt trong hai năm chiến
sự. Một số nguồn tin tiết lộ khoảng 2.000 tù nhân sẽ được trả tự do,
trong đó có 250 người lĩnh án dài hạn.
Trong vòng 24 tiếng sau khi
thỏa thuận có hiệu lực, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ bắt đầu rút
quân về các khu vực định sẵn, duy trì kiểm soát khoảng 53% lãnh thổ Dải
Gaza, phần lớn nằm ngoài các khu vực đô thị.
Israel sẽ tiếp tục
nắm giữ vùng đệm dọc toàn bộ biên giới dải đất, gồm Hành lang
Philadelphi ở khu vực biên giới Ai Cập - Gaza, cùng với Beit Hanoun và
Beit Lahiya ở phía bắc, một dải đồi ở rìa phía đông Gaza City, cũng như
phần lớn khu vực Rafah và Khan Younis ở phía nam.
Tổng thống Mỹ
Donald Trump ngày 8/10 tuyên bố Israel và Hamas đã nhất trí giai đoạn
đầu tiên trong kế hoạch hòa bình ở Gaza được ông thúc đẩy, sau nhiều
ngày đàm phán tại Ai Cập. Tổng thống Mỹ hy vọng kế hoạch này sẽ chấm dứt
vĩnh viễn cuộc xung đột kéo dài hai năm và mang lại nền hòa bình bền
vững cho khu vực.
Ông ca ngợi thỏa thuận là "một ngày trọng đại"
cho khu vực và cho rằng đây là bước khởi đầu cho hòa giải Trung Đông.
Thủ tướng Netanyahu gọi đây là "thành công ngoại giao và chiến thắng
quốc gia, đạo lý" của Israel.
Các vùng đô thị lớn tại Dải Gaza. Đồ họa: BBC
Tổng
thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố sẵn sàng tham gia giám
sát thực thi thỏa thuận và đầu tư tái thiết Dải Gaza. Iran khẳng định
ủng hộ mọi giải pháp chấm dứt "tình trạng diệt chủng" tại Dải Gaza, song
kêu gọi quốc tế đảm bảo Israel không vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Tổng
thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hoan nghênh bước đột phá và kêu
gọi các bên tận dụng cơ hội để tiến tới giải pháp hai nhà nước, đồng
thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết mở rộng hoạt động cứu trợ nhân đạo.
Chiến
sự Israel - Hamas nổ ra hồi tháng 10/2023 sau khi nhóm vũ trang ở Gaza
tấn công Israel, khiến hơn 1.200 người chết và bắt cóc 251 con tin.
Israel
đã mở chiến dịch nhằm vào Dải Gaza ngay sau đó với mục tiêu loại bỏ
Hamas. Cơ quan y tế Gaza ngày 8/10 cho biết giao tranh đã khiến gần
67.200 người Palestine thiệt mạng và hơn 169.800 người bị thương, chủ
yếu là dân thường.
Thanh Danh (Theo Reuters, Times of Israel, AP)
**********
Tiết lộ số phận của các căn cứ quân sự Nga ở Syria
Minh Thu
~3 minutes
Tình
hình ở Syria trở nên bất ổn sau khi Tổng thống Syria Bashar Assad, một
đồng minh thân cận của Nga, bị liên minh do nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir
al-Sham (HTS) dẫn đầu lật đổ vào cuối năm 2024.
Dù ông Assad đã bị
lật đổ, nhưng các lực lượng Nga vẫn tiếp tục hoạt động tại Căn cứ Không
quân Hmeimim và cơ sở hải quân Tartus, nơi Moscow đã ký thỏa thuận thuê
dài hạn với Damascus vào năm 2017.
Binh sĩ Nga tại Căn cứ Không quân Hmeimim ở Syria. Ảnh: Sputnik
Theo
hãng tin RT, hôm 8/10, ông Lavrov cho biết do quá trình chuyển giao
quyền lực ở Syria, các chức năng của quân đội Nga tại nước này cũng cần
phải thay đổi.
"Điều này cũng áp dụng với các căn cứ quân sự của Nga. Đây không còn là sự hiện diện để hỗ trợ quân sự
cho chính quyền hợp pháp chống lại các lực lượng đối lập. Chúng ta cần
tái cấu trúc chức năng của các căn cứ", Ngoại trưởng Nga nói thêm, vai
trò khả thi là thành lập trung tâm nhân đạo.
“Một trong những
nhiệm vụ rõ ràng có thể hữu ích cho người Syria, các nước láng giềng, và
nhiều quốc gia khác là thiết lập trung tâm nhân đạo, sử dụng cảng và
sân bay để vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo từ Nga và các nước Vịnh Ba Tư đến các nước châu Phi", ông Lavrov chia sẻ.
Cũng
theo Ngoại trưởng Nga, các đối tác trong khu vực đã đồng ý, và “về
nguyên tắc, vấn đề đang được thảo luận. Vì lợi ích chung”.
Ông
Lavrov nhấn mạnh thêm, Nga sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ Syria bất chấp sự
thay đổi chính trị, bởi "sự thống nhất của Syria là lợi ích của tất cả
các quốc gia" có ảnh hưởng trong khu vực.
Syria hiện vẫn bị chia
rẽ sâu sắc bởi các giáo phái và nhóm vũ trang. Việc ông Assad bị lật đổ
đã kéo theo nhiều tháng xung đột giữa các phe phái Hồi giáo và lực lượng
chính phủ. Ngoài ra, Israel cũng đã chiếm giữ vùng đệm phi quân sự gần
cao nguyên Golan với lý do muốn ngăn chặn các thế lực thù địch dọc biên
giới nước này.
**********
Tổng thống Ukraine nêu vũ khí buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán
Minh Thu
~3 minutes
Theo
tờ Kyiv Independent, hôm 8/10, ông Zelensky cho hay Tổng thống Mỹ
Donald Trump "có thể trao cho Ukraine một số thứ có tầm ảnh hưởng sâu
rộng", và sẽ củng cố đáng kể vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán
trong tương lai.
"Ngay bây giờ, điều quan trọng là phải gửi đi tín
hiệu rằng Ukraine sẽ được củng cố bằng mọi cách có thể. Và một trong
những điều quan trọng đối với tôi là tên lửa Tomahawk", nhà lãnh đạo
Ukraine nhấn mạnh.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: DPA
"Tất
cả những điều như vậy có thể củng cố Ukraine, và buộc người Nga phải
tỉnh táo một chút, ngồi vào bàn đàm phán”, ông Zelensky nói thêm.
Tổng thống Ukraine cho biết lần đầu tiên ông nêu vấn đề chuyển giao tên lửa Tomahawk với ông Trump là vào mùa thu năm 2024 tại New York, khi ông Trump vẫn còn là ứng cử viên tổng thống Mỹ.
Trong
cuộc gặp gần đây nhất bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Zelensky
cho hay Tổng thống Trump không loại trừ khả năng gửi Tomahawk cho
Ukraine.
Ông Zelensky cũng nhắc lại việc Kiev từng đề nghị được
cung cấp tên lửa hành trình tầm xa trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe
Biden, nhưng bị Mỹ từ chối.
Tomahawk là tên lửa hành trình tầm
xa cận âm có tầm bắn từ 1.600 - 2.500km. Tầm bắn này cho phép Ukraine
tiếp cận các mục tiêu ở tận Siberia.
Ukraine hiện phụ thuộc phần
lớn vào máy bay không người lái (UAV) tầm xa nội địa mang theo hàng chục
kg thuốc nổ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
Điện Kremlin cảnh
báo việc chuyển giao Tomahawk cho Ukraine sẽ làm leo thang tình trạng
xung đột. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh nếu
Washington gửi Tomahawk cho Kiev, điều này sẽ đánh dấu một "giai đoạn
leo thang mới", và có thể làm suy yếu mọi tiến triển đã đạt được trong
quan hệ Nga – Mỹ thời gian gần đây.
***********
Vũ khí mới phóng từ xuồng không người lái Ukraine tái định hình xung đột với Nga
Minh Thu
~3 minutes
Theo
tờ Forbes, ngoài Ukraine, thế giới chưa có hệ thống nào tương tự. Tờ
báo nhấn mạnh, các cuộc tấn công vào cảng Tuapse và Novorossiysk của Nga
đánh dấu lần đầu tiên UAV cáp quang được phóng từ trên biển.
Cũng
theo tờ báo, Ukraine từng ám chỉ về khả năng phóng UAV cáp quang trên
biển vào tháng 12/2024, khi Hải quân Ukraine công bố đoạn video cho thấy
USV Magura đóng vai trò là “tàu mẹ” triển khai các UAV góc nhìn thứ
nhất (FPV) từ khoang chứa bên trong.
USV Magura V5. Ảnh: Tech Ukraine
"Do
năng lực hải quân hạn chế, Ukraine đã dựa vào các hệ thống không người
lái giá rẻ, được chế tạo để hoạt động hiệu quả và có thể sử dụng một
lần", chuyên gia Gregory Falco tại Đại học Cornell nhận định.
Forbes
lưu ý, cả Ukraine và Nga đang tìm cách mở rộng phạm vi hoạt động của
UAV. Các chuyên gia cho rằng, việc sử dụng các tàu mẹ USV là giải pháp
có thể giúp hai bên đạt được mục tiêu này.
"Những FPV cáp quang
được trang bị trên các USV như từng được tìm thấy ngoài khơi Krasnodar,
cho phép tập kích thành công các mục tiêu trên bộ hoặc trên biển bất
chấp hệ thống phòng thủ gây nhiễu điện tử của đối phương", Roy Gardiner,
một nhà phân tích vũ khí nguồn mở cho hay.
Ông Gardiner tin, sự
đổi mới của Ukraine có thể làm thay đổi cục diện giao tranh ở Biển Đen,
và các FPV sợi quang đặc biệt phù hợp để tấn công những mục tiêu tầm xa
như cảng Tuapse và Novorossiysk của Nga.
Trong khi đó, chuyên gia
Samuel Bendett tại Trung tâm An ninh Mỹ mới nhận định, Ukraine đang dẫn
đầu thế giới trong việc phát triển các loại UAV phục vụ nhiều nhiệm vụ
khác nhau.
UAV cáp quang đang ngày càng được sử dụng rộng rãi
trong xung đột Nga - Ukraine, giữa lúc các hệ thống tác chiến điện tử
(EW) được triển khai rộng rãi, làm giảm khả năng tác chiến của UAV dùng
kết nối vô tuyến. UAV cáp quang nổi bật nhờ khả năng truyền tín hiệu,
hình ảnh ổn định và chất lượng cao hơn, từ đó gia tăng độ chính xác tấn
công mục tiêu.
Tổng
thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, không chỉ sử dụng máy bay
không người lái (UAV), các lực lượng Kiev còn dùng tên lửa tầm xa
Flamingo để tấn công các mục tiêu cách xa 3.000km, sâu bên trong lãnh
thổ Nga.
*******
Đòi bồi thường 4 triệu USD vì ngồi tù oan gần 50 năm
Nhật BảnÔng
Hakamada, 89 tuổi yêu cầu chính phủ và giới chức địa phương bồi thường
thiệt hại 600 triệu yen (3,9 triệu USD) cho 46 năm năm ngồi tù oan.
Iwao
Hakamada hôm nay đệ đơn kiện chính phủ và chính quyền tỉnh Shizuoka lên
Tòa án quận Shizuoka, yêu cầu khoản tiền bồi thường lớn nhất lịch sử
liên quan đến việc được tuyên trắng án trong phiên tái thẩm.
Các
luật sư cho biết số tiền 3,9 triệu USD được tính toán dựa trên thu nhập
mà ông Hakamada có thể kiếm được trong thời gian bị giam, cùng khoản bồi
thường cho những tổn thất tinh thần khi phải đối mặt với nỗi sợ bị hành
quyết trong gần nửa thế kỷ.
Mức này còn gồm các khoản bồi thường
thiệt hại sau khi ông được thả năm 2014, do ông mắc hội chứng rối loạn
tâm lý hậu giam giữ. Ông Hakamada cũng mong muốn chính phủ xem xét rõ
nguyên nhân dẫn đến việc ông bị kết án oan.
Hakamada sẽ không phát
biểu trong quá trình xét xử do mắc hội chứng nói trên và gặp khó khăn
trong giao tiếp. Chị gái của ông, cụ bà Hideko, 92 tuổi, cho biết "cần
mở đường cho những người đấu tranh chống lại các bản án bất công".
Cụ ông Iwao Hakamada trong ngày được tuyên trắng án ở Hamamatsu, Nhật Bản. Ảnh: AFP
Năm
1966, cảnh sát Shizuoka bắt ông Hakamada với cáo buộc giết người, sau
khi phát hiện gia đình 4 người của chủ nhà máy nơi ông làm việc bị đâm
chết tại nhà riêng. Họ cho rằng bộ quần áo dính máu tìm thấy trong thùng
đậu nành lên men là bằng chứng phạm tội của ông Hakamada.
Dù luật
sư cho rằng điều tra viên đã ngụy tạo bằng chứng, tòa vẫn tuyên tử hình
ông Hakamada vào năm 1968. Trong thời gian chờ thi hành án tử, Hakamada
và các luật sư không ngừng kêu oan.
Năm 2014, kết quả xét nghiệm
ADN cho thấy vết máu trên bộ quần áo tang vật không trùng khớp với máu
của ông Hakamada hoặc các nạn nhân. Điều này đặt ra câu hỏi về độ tin
cậy của bản án và dấy lên nghi vấn ngụy tạo bằng chứng.
Tòa
Shizuoka ra lệnh trả tự do cho ông vào tháng 3/2014, sau khi xác định có
lý do để tin rằng bằng chứng dùng để kết án đã bị làm giả. Trước khi
được trả tự do, ông Hakamada đã ngồi tù chờ thi hành án tử trong 46 năm.
Ở Nhật Bản, tử tù chỉ được thông báo về việc treo cổ trước khi thi hành
án vài giờ.
10 năm sau, tòa xử lại vụ án theo hình thức tái thẩm và tuyên cựu tử tù này trắng án ngày 26/9/2024.
Trong
quá trình thẩm vấn khi bị giam năm 1966, Hakamada ban đầu thừa nhận các
cáo buộc, sau đó thay đổi lời khai, nói cảnh sát đã đánh đập và ép
cung. Tòa xác nhận điều này, gọi cuộc thẩm vấn ông là vô nhân đạo.
Ông Hakamada là tử tù thứ năm được tái thẩm trong lịch sử Nhật Bản sau Thế chiến II. 4 trường hợp trước cũng đều được giải oan.
Đức Trung (Theo Mainichi, Asahi)
********
Jared Kushner - người con rể giúp ông Trump thúc đẩy hòa bình cho Gaza
7–9 minutes
Sau
một thời gian im ắng, Jared Kushner, con rể và từng là cố vấn thân cận
của ông Trump, bất ngờ tái xuất với vai trò đáng chú ý trong kế hoạch
hòa bình Gaza.
Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald
Trump, đã trở lại tuyến đầu chính trị. Kushner đã làm việc với Thủ tướng
Benjamin Netanyahu bên cạnh Tổng thống Mỹ, cùng nhau thảo luận chi tiết
cho kế hoạch hòa bình 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột Gaza.
Ngày
4/10, Kushner cùng phái viên của ông Trump về Trung Đông Steve Witkoff
đến Ai Cập để bắt đầu các cuộc đàm phán tại Cairo với phái đoàn Israel
và Hamas về việc thả con tin. Sau khi hoàn tất, hai người sẽ chuyển sang
nhiệm vụ đảm bảo "thỏa thuận hòa bình lâu dài", theo một quan chức Nhà
Trắng.
8 năm trước, việc Kushner xuất hiện trên bàn đàm phán không
có gì đáng chú ý. Trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, người con rể 44
tuổi với phong thái điềm đạm này là thành viên chủ chốt, cố vấn cho Tổng
thống Mỹ về mọi vấn đề chính sách. Ông đôi khi còn xuất hiện với tư
cách người phát ngôn tại các buổi họp báo của Nhà Trắng.
Kushner
cùng vợ Ivanka khi đó chuyển từ New York tới Washington cùng ba con nhỏ
sau khi gia nhập chính quyền. Ông gặp vợ năm 2007 khi cả hai 25 tuổi và
kết hôn năm 2009 tại Câu lạc bộ golf quốc gia Trump ở New Jersey.
Jared Kushner cùng vợ Ivanka Trump trong sự kiện mừng Tổng thống Donald Trump nhậm chức tại Washington ngày 20/1. Ảnh: AP
Cặp
đôi quyền lực này nhanh chóng nhận ra những quy tắc khắt khe của
Washington. Từng được xem là tâm điểm của New York, họ sau đó luôn chịu
giám sát chặt chẽ trong từng hành động, phát ngôn và trở thành mục tiêu
của báo chí. Trong thời gian làm việc trong chính quyền, Kushner cũng
cảm thấy phiền toái với các rắc rối về cấp phép an ninh hay những câu
hỏi liên quan tới công việc kinh doanh của gia đình.
Trong hồi ký Breaking History,
Kushner từng kể "chúng tôi biết mình sẽ phải đối mặt thử thách, nhưng
không biết mức độ của cơn bão đang chờ đợi mình. Có lẽ tốt hơn hết là
không nên biết. Không có gì có thể chuẩn bị để đối phó với sự dữ dội ở
Washington, các cuộc tấn công, điều tra, thông tin truyền thông sai
lệch, tai tiếng và thậm chí là bị đâm sau lưng ngay trong Cánh Tây".
Do
đó, nhiều người không ngạc nhiên khi vợ chồng Kushner hồi đầu năm tuyên
bố sẽ không quay trở lại Nhà Trắng hỗ trợ ông Trump trong nhiệm kỳ này.
Ivanka giải thích trên podcast rằng "chính trị là một thế giới khá đen
tối" và điều đó "mâu thuẫn với những gì tôi nghĩ là tốt cho bản thân
mình". Thay vì trở lại Manhattan, hai người đã chọn một ngôi nhà mới ở
Miami, nơi thân thiện với đảng Cộng hòa.
Kushner đã phát triển quỹ
đầu tư Affinity Partners cùng với một số cựu quan chức chính quyền ông
Trump, với nguồn đầu tư từ một số quốc gia mà ông đã làm việc cùng trong
nhiệm kỳ đầu, như Arab Saudi. Tháng trước, Forbes ước tính Kushner đã
vào danh sách tỷ phú.
Hồi tháng 2/2024, Dan Primack của Axios
từng hỏi Kushner liệu việc chấp nhận hàng tỷ USD đầu tư từ các quỹ đầu
tư công do chính phủ Arab Saudi và UAE điều hành có khiến ông "khó có
thể thực hiện bất kỳ vai trò nào về chính sách đối ngoại" trong chính
quyền Trump hay không.
"Tôi từng phục vụ trong chính phủ và tôi
nghĩ thành tích của mình khá hoàn hảo. Bây giờ tôi là nhà đầu tư tư
nhân", Kushner khi đó trả lời.
Tuy nhiên, trong những tháng gần
đây, Kushner âm thầm nối lại vai trò là một trong những cố vấn chính
sách đối ngoại quan trọng nhất của ông Trump tại Nhà Trắng.
"Kushner
cùng với Witkoff đã gặp ông Netanyahu hai lần trong tuần qua, trong đó
có một lần tại khách sạn Thủ tướng Israel nghỉ lại ở New York ngày 28/9.
Mục đích của các cuộc gặp là thu hẹp khoảng cách giữa ông Trump và ông
Netanyahu trước thềm cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 29/9", The Forward đưa tin.
Kushner
cũng đã có mặt tại Nhà Trắng vào ngày 29/9 trong cuộc gặp giữa ông
Netanyahu và ông Trump. Ông ngồi cạnh các cố vấn hàng đầu của ông Trump
trong cuộc họp báo chung. Kushner có mặt trong căn phòng quan trọng hàng
đầu của Mỹ, nhưng không đảm nhận vai trò chính thức nào trong chính
quyền, đồng nghĩa không bị ràng buộc với các nghĩa vụ đi kèm.
Đối
với nhiều nhà quan sát, vai trò của Kushner gây tranh cãi. Song với đội
ngũ của ông Trump, chính điều này khiến Kushner trở nên hiệu quả. Trong
mắt họ, Kushner là người giàu có, quảng giao và trung thành, có thể làm
những điều mà nhiều nhà ngoại giao truyền thống không thể.
Cùng
với việc thúc đẩy kế hoạch hòa bình và thả con tin, Kushner cũng xuất
hiện trên các trang kinh doanh gần đây khi giúp môi giới thỏa thuận giữa
công ty trò chơi điện tử Mỹ Electronic Arts với quỹ đầu tư quốc gia
Arab Saudi, trị giá 50 tỷ USD.
"Từng là nhân tố chủ chốt trong xây
dựng Hiệp định Abrahams (bình thường hóa quan hệ giữa Israel với một số
quốc gia Arab), Jared Kushner đã có thành tích đối ngoại được công nhận
trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump. Do đó, ông ấy là lựa chọn hoàn
toàn đúng đắn để mang lại thỏa thuận lịch sử, hướng tới nền hòa bình
bền vững", Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly nói.
Kushner đã
đóng góp nhiều vào nỗ lực thúc đẩy hòa bình Gaza. Trong nhiều tháng,
Kushner và cựu thủ tướng Anh Tony Blair xây dựng kế hoạch hậu chiến dài
hạn cho Gaza, trước khi đệ trình lên Nhà Trắng hồi tháng 8.
"Jared
được Tổng thống tin tưởng, được Phó tổng thống JD Vance đánh giá cao,
được ông Witkoff yêu mến và không cạnh tranh với Ngoại trưởng Marco
Rubio. Người Israel không xem ông ấy như mối đe dọa, trong khi người
Arab Saudi và Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cảm thấy thân thiết.
Jared ít có ảnh hưởng với người Palestine nhưng giờ họ phải đặt cược
vào ông", một nguồn tin thân cận chia sẻ về Kushner.
Cựu thủ tướng
Anh Blair mô tả Kushner thông minh và có kỷ luật. Một nguồn tin thân
cận với thế giới Arab thậm chí nhận xét "khi Jared xuất hiện, điều đó có
nghĩa mọi thứ thực sự được thực hiện". Những người thân cận với Kushner
nói kỹ năng giá trị nhất của ông là khả năng khiến mọi người mở lời.
Jared Kushner tới buổi họp báo chung giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng ngày 29/9. Ảnh: AFP
Kushner
đã phối hợp chặt chẽ với Witkoff, tham dự các cuộc họp với đại diện các
chính phủ ở Trung Đông. Sau khi cuộc tấn công Hamas ở Qatar của Israel
gây phẫn nộ, Kushner và Witkoff quyết định tận dụng sự việc này để tăng
áp lực, buộc Tel Aviv phải xin lỗi và nhượng bộ.
Kushner và
Witkoff có nhiều điểm chung. Cả hai đều có mối quan hệ lâu năm với Tổng
thống. Họ đều có thể nói về bất động sản, điều mà nhiều người trong cuộc
coi là chìa khóa để hiểu ông Trump.
Jared Kushner lớn lên trong
một gia đình làm về bất động sản và học hỏi được nhiều điều từ người cha
Charles Kushner. Ông là người đầu tiên nói về ý tưởng phát triển dải
đất Gaza thành "Riviera của Trung Đông", trước khi ông Trump tuyên bố về
tham vọng này.
"Jared rất thông minh và táo bạo, cũng như thân cận với Tổng thống", một người từng làm việc với Kushner nhận xét.
Katy Balls, nhà phân tích của Sunday Times, nhận xét Kushner đã cho thấy "ông vẫn có tầm ảnh hưởng lớn hơn nhiều người trong chính quyền, ngay cả khi đã rời Cánh Tây".
Thanh Tâm (Theo Sunday Times, The Times, Popular Information)
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?