Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 10 tháng 7 -2025:

xxx

TrumVayCo-Cuoi
*************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(AFP) - Pháp : Cháy rừng tại Marseille thuyên giảm. Theo tỉnh trưởng vùng Bouches-du-Rhône, Georges-François Leclerc, vụ cháy rừng dữ dội đe dọa thành phố Marseille, miền nam nước Pháp, đã thuyên giảm đáng kể vào sáng nay 09/07. Tuy nhiên, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Theo AFP, đám cháy bùng phát do nắng nóng kéo dài kết hợp với gió Mistral mạnh đã thiêu rụi 750 hecta đất. Theo các báo cáo ban đầu, có khoảng 70 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 10 căn đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Chính quyền đã bắt đầu đánh giá thiệt hại và đang xem xét hỗ trợ các nạn nhân sau khi có thống kê đầy đủ về mức độ hư hại của các công trình. Dù ngọn lửa đã giảm mạnh, tỉnh trưởng Leclerc cảnh báo rằng với một đám cháy có quy mô lớn như vậy, vẫn có thể xảy ra các điểm cháy mới, lửa bùng lên trở lại, hoặc xuất hiện cột khói âm ỉ.

(Reuters) - Phần Lan và Litva cùng hợp tác sản xuất mìn. Theo giới chức từ hai nước thành viên NATO, Phần Lan và Litva có thể sẽ bắt đầu sản xuất mìn chống bộ binh trong nước vào năm tới, một khi quá trình rút khỏi Công ước Ottawa cấm sử dụng mìn kết thúc. Mục tiêu là để cung cấp vũ khí này cho Phần Lan và Ukraina trước những gì mà hai quốc gia có chung đường biên giới với Nga này coi là mối đe dọa quân sự từ Nga. Ngoài Phần Lan và Litva, có ba nước thành viên khác của NATO là Ba Lan, Latvia và Estonia cũng đang rời khỏi công ước với cùng một lý do.

(AFP) - Nga bị kết án nhiều lần vi phạm nhân quyền ở Ukraina. Sau 40 phút nghị án ngày 09/07/2025, chủ tịch Tòa Án Nhân Quyền Châu Âu (CEDH) tuyên bố Nga có tội trong các vụ hành quyết « thường dân và binh lính Ukraina khi đang chiến đấu », « hành vi tra tấn »« di dời dân thường một cách vô lý » từ năm 2014. Tòa cũng cáo buộc Nga có « những hành vi phá hủy, cướp bóc và tịch thu tài sản của dân thường và các công ty tư nhân » và bị quy trách nhiệm trong vụ máy bay MH17 của Malaysia bị bắn hạ ở vùng Donetsk, Ukraina. Tuy nhiên, bản án của CEDH chỉ mang tính biểu tượng.

(AFP) - CPI phát lệnh truy nã hai thủ lĩnh Taliban. Hôm qua, 08/07/2025, tòa án Hình sự Quốc tế CPI/ICC đã ban hành lệnh bắt giữ hai thủ lĩnh của Taliban ở Afghanistan là Taliban Haibatullah Akhundzada và Chủ tịch Tòa án Tối cao Abdul Hakim Haqqani. Tòa án Quốc tế cáo buộc hai nhân vật này « đã phạm tội ác chống nhân loại qua việc ra lệnh, kích động hoặc xúi giục, đàn áp vì những lý do có liên quan đến giới tính, chống lại trẻ em gái và phụ nữ ».

(AFP) - Đài Loan khởi động tập trận thường niên. Chiến dịch quân sự, mang tên « Hán Quang » ( Han Kuang ), diễn ra từ hôm nay, 09/07/2025 đến ngày 18/072025, một khoảng thời gian dài gấp đôi so với năm 2024 (9 ngày, 4 đêm). Nội dung tập trận là phòng thủ chống một cuộc tấn công của Trung Quốc. Quân đội Đài Loan huy động nhiều hệ thống vũ khí tối tân như hệ thống phóng rốc-kết đa nòng HIMARS, xe tăng M1A2 Abrams do Mỹ sản xuất.

(AP) - Nhật Bản triển khai phi đội Osprey tại căn cứ mới. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản hôm nay, 09/07/2025, cho biết bắt đầu triển khai phi đội gồm 17 chiếc V-22 Ospreys tại căn cứ mới Saga, tây nam Nhật Bản. Đây là một phần trong nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ của Nhật Bản trong bối cảnh gia tăng căng thẳng trong vùng. Theo kế hoạch, những chiếc V-22 Ospreys này sẽ hoạt động phối hợp cùng với lữ đoàn đổ bộ triển khai nhanh ở căn cứ Ainoura, gần thị trấn hải quân Sasebo, với mục đích gia tăng năng lực bảo vệ các đảo xa xôi phía tây nam Nhật Bản.

(AP) - Trung Quốc thu hút du khách nước ngoài nhờ miễn thị thực. Năm 2024, hơn 20 triệu khách nước ngoài đã đến Trung Quốc mà không cần thị thực, tăng hơn gấp đôi so với năm trước. Tổng cộng có 74 nước được miễn thị thực đến 30 ngày, trong đó có nhiều nước châu Âu như Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ý Đức… theo quyết định tháng 12/2023. Năm nước Nam Mỹ và Uzebekistan cũng được miễn thị thực từ tháng 06/2025 và đến ngày 16/07, Azerbaijan trở thành nước thứ 75 được miễn visa vào Trung Quốc. Biện pháp này là một bước tiến quan trọng so với quy định trước đây nhằm thu hút du khách nước ngoài.

(RFI/AFP) - Mỹ : Tối Cao Pháp Viện cho phép Trump toàn quyền sa thải nhân viên liên bang. Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ hôm qua, 08/07/2025, đã bật đèn xanh cho tổng thống Donald Trump tiếp tục sa thải hàng loạt nhân viên liên bang, sau khi một tòa án trước đó đã ngăn chặn kế hoạch này vào tháng 5, cho rằng cần phải có sự chấp thuận của Quốc Hội. Phán quyết của Tòa Án Tối Cao có thể dẫn đến việc hàng chục nghìn người bị sa thải.

(AFP) - Tổng thống Mỹ tiếp đãi 5 nguyên thủ châu Phi. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay, 09/07/2025, có tiệc mời tổng thống năm nước châu Phi là Liberia, Senegal, Mauritanie, Guinée-Bissau và Gabon tại Nhà Trắng, nhưng không nêu chi tiết. Theo nhiều nguồn tin ẩn danh, cuộc thảo luận dự kiến sẽ tập trung váo các vấn đề ngoại giao, thương mại, đầu tư và an ninh, cùng nhiều vấn đề khác.

(RFI) - Qatar thông báo đàm phán giữa Israel và Hamas tại Doha về ngừng bắn ở Gaza sẽ cần thêm thời gian. Dù vậy, chính quyền Qatar hôm qua, 08/07/2025, cho biết đàm phán được tiến hành trong bầu không khí tích cực. Thỏa thuận dự kiến sẽ bao gồm lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày, Hamas sẽ trao trả 10 con tin Israel và thi thể của 18 người đã chết, và đổi lại, Israel sẽ phóng thích tù nhân Palestine, cho phép viện trợ nhân đạo quy mô lớn vào Gaza và tạm ngừng các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn những bất đồng, điển hình là Hamas yêu cầu Israel rút quân hoàn toàn và thay đổi đơn vị quản lý viện trợ nhân đạo, những điều mà Israel chưa chấp nhận. Thêm vào đó, một kế hoạch gây tranh cãi của bộ trưởng Quốc Phòng Israel Israel Katz về việc di dời toàn bộ cư dân Gaza đến Rafah đang gây mâu thuẫn nội bộ và bị cho là vi phạm luật pháp quốc tế. 

(AFP) - Brazil và Ấn Độ yêu cầu trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Hai nước đưa ra yêu cầu này vào hôm qua, 08/07/2025, sau hội nghị thượng đỉnh của BRICS, nhóm các quốc gia mới nổi muốn cân bằng lại trật tự thế giới, đối trọng với phương Tây. Hai nước kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an, hiện có năm thành viên thường trực có quyền phủ quyết. Ấn Độ và Brazil đã nhận được sự ủng hộ từ Trung Quốc và Nga, và cho rằng việc hai nước này không có ghế thường trực là điều "không thể chấp nhận được", xét đến tầm ảnh hưởng của họ trên thế giới. 


*********

Tin tức thế giới 10-7: Ông Trump áp thuế 50% với Brazil; Cựu tổng thống Yoon lại bị bắt

DUY LINH

Ông Trump áp thuế nặng 50% với Brazil

ông Trump - Ảnh 1.

Biểu cảm của Tổng thống Trump trong hội nghị với các nhà lãnh đạo châu Phi ngày 9-7 - Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hướng cơn thịnh nộ thương mại của mình sang Brazil ngày 9-7, đe dọa nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latin bằng mức thuế 50% đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ. Đây là mức thuế quan mang tính trừng phạt, theo Hãng tin Reuters.

Cụ thể, trong lá thư gửi cho Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, Tổng thống Trump đã ấn định mức thuế quan từ ngày 1-8 tới là 50%, cao hơn nhiều so với mức thuế 10% mà ông thông báo vào ngày 2-4.

Ông Trump cũng ra lệnh cho văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ mở một cuộc điều tra về các hành vi thương mại không công bằng của Brazil theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Cuộc điều tra có thể dẫn đến việc áp thêm thuế đối với hàng xuất khẩu của Brazil.

Lá thư cũng bày tỏ sự tức giận với Brazil về cái mà ông Trump gọi là phiên tòa "Săn phù thủy" với cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ông cũng chỉ trích các chính sách của chính quyền Brazil đương nhiệm với các nền tảng mạng xã hội Mỹ, trong đó có X.

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trở lại nhà tù

Ngày 9-7, Tòa án Trung tâm Seoul đã chấp thuận lệnh bắt giữ cựu tổng thống Yoon Suk Yeol theo yêu cầu của Công tố viên đặc biệt điều tra nỗ lực áp đặt thiết quân luật của ông vào năm ngoái.

Trong một tuyên bố, tòa án cho biết họ đã chấp thuận yêu cầu này vì lo ngại ông Yoon có thể tìm cách tiêu hủy bằng chứng. Cựu tổng thống đã tham dự phiên tòa xem xét lệnh bắt giữ ngày 9-7, mặc bộ vest sẫm màu và cà vạt đỏ, nhưng không trả lời các câu hỏi của phóng viên.

Các luật sư của ông phủ nhận các cáo buộc chống lại thân chủ và gọi yêu cầu bắt giữ là một động thái vô lý trong một cuộc điều tra vội vàng. Hơn 1.000 người ủng hộ đã tập trung gần tòa án, vẫy cờ và biểu ngữ đồng thời hô vang tên ông Yoon trong cái nóng 35 độ C.

Sau quyết định của tòa án, cựu tổng thống đã trở lại nhà tù Seoul cách thủ đô khoảng 20km. Chính trị gia bảo thủ này đã phải đối mặt với các cáo buộc hình sự về tội nổi loạn liên quan đến sắc lệnh thiết quân luật của mình và có thể bị kết án tù chung thân hoặc tử hình.

Tin tức thế giới 10-7: Ông Trump áp thuế 50% với Brazil; Cựu tổng thống Yoon lại bị bắt - Ảnh 2.

Cựu tổng thống Yoon tới phiên tòa quyết định bắt giữ ông ngày 9-7 - Ảnh: REUTERS

Ông Trump: Mỹ tốt với châu Phi hơn Trung Quốc

Trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Tổng thống Donald Trump với 5 quốc gia châu Phi ngày 9-7, nhà lãnh đạo Mỹ đã thông báo chuyển hướng tiếp cận của Washington đối với lục địa này từ viện trợ sang thương mại và nhấn mạnh Mỹ là đối tác tốt hơn cho châu Phi so với Trung Quốc.

"Chúng tôi đối xử với châu Phi tốt hơn nhiều so với Trung Quốc hay bất kỳ nơi nào khác, ở bất kỳ nơi nào khác", Tổng thống Trump nói.

Ông Trump cho biết chính quyền của ông cam kết củng cố tình hữu nghị ở châu Phi, hy vọng sẽ đến thăm nơi này vào một thời điểm nào đó. "Châu Phi có tiềm năng kinh tế to lớn, không giống như bất kỳ nơi nào khác. Về nhiều mặt, về lâu dài, điều này sẽ hiệu quả, bền vững và có lợi hơn nhiều so với bất kỳ điều gì khác mà chúng ta có thể cùng nhau làm", ông nói.

Các nhà lãnh đạo châu Phi, ngược lại, đã dành nhiều lời khen ngợi cho Tổng thống Mỹ vì đã làm trung gian cho các thỏa thuận hòa bình trên toàn thế giới và bày tỏ sự ủng hộ đối với việc ông nhận giải Nobel.

"Chúng tôi không phải là những nước nghèo. Chúng tôi là những nước giàu về nguyên liệu thô. Nhưng chúng tôi cần các đối tác hỗ trợ và giúp chúng tôi phát triển những nguồn tài nguyên đó", Tổng thống Gabon Brice Clotaire Oligui Nguema lập luận. "Các vị được chào đón đến và đầu tư. Nếu không, các quốc gia khác có thể sẽ đến thay các vị", ông nói tiếp.

Tổng thống Ukraine bàn với Mỹ cách trừng phạt Nga nặng hơn

Viết trên mạng xã hội X ngày 9-7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có một cuộc gặp "thực chất" với đặc phái viên của Mỹ về Ukraine, ông Keith Kellogg, tại Ý cùng ngày.

"Chúng tôi đã thảo luận về việc cung cấp vũ khí và tăng cường phòng không. Với sự gia tăng các cuộc tấn công của Nga, đây vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi", ông Zelensky nói. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho hay hai bên đã đề cập đến việc mua vũ khí Mỹ, hợp tác sản xuất quốc phòng và các nỗ lực nội địa hóa tại Ukraine.

Tổng thống Ukraine cũng tiết lộ ông và ông Kellogg đã thảo luận kỹ lưỡng về các đề xuất áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine từ lâu đã chủ trương đây là biện pháp tốt nhất để buộc Điện Kremlin tuân thủ lệnh ngừng bắn và hướng tới hòa bình.

"Chúng tôi hiểu sự cần thiết phải có những hạn chế cứng rắn hơn đối với năng lượng của Nga, đặc biệt là các lệnh trừng phạt thứ cấp nhắm vào những người mua dầu mỏ của Nga", ông Zelensky viết.

Ông Trump leo thang căng thẳng với Đại học Harvard

Chính quyền của Tổng thống Trump đã leo thang căng thẳng với Đại học Harvard ngày 9-7, tuyên bố trường thuộc hệ thống danh tiếng Ivy League này có thể không còn đáp ứng các tiêu chuẩn công nhận và sẽ yêu cầu nộp hồ sơ về sinh viên quốc tế.

Đây là động thái mới nhất trong một loạt các hành động mà chính quyền Trump đã thực hiện chống lại Harvard. Đáp lại, trường này đã kiện chính phủ liên bang sau khi các quan chức chấm dứt hàng tỉ USD tiền tài trợ và cấm tiếp nhận sinh viên quốc tế.

Chính quyền Trump lập luận họ đang cố gắng tạo ra sự thay đổi tại Harvard và các trường đại học hàng đầu khác trên khắp Mỹ, cho rằng các trường này đã trở thành thành trì của tư tưởng "thức tỉnh" cánh tả và chủ nghĩa bài Do Thái.

Nói với các phóng viên ngày 9-7, Tổng thống Trump cho hay ông vẫn lạc quan về triển vọng đạt được một thỏa thuận với Harvard và "họ chắc chắn sẽ đạt được thỏa thuận". "Harvard đã rất tệ - hoàn toàn bài Do Thái", ông nói.

Trang trại điện mặt trời

Tin tức thế giới 10-7: Ông Trump áp thuế 50% với Brazil; Cựu tổng thống Yoon lại bị bắt - Ảnh 3.

Ảnh của Reuters

Góc nhìn từ trên cao cho thấy các hàng pin năng lượng mặt trời tại một trang trại điện mặt trời ở Anson, bang Texas (Mỹ).


**********

Ba Lan báo động phòng không cao nhất khi Nga tập kích Ukraine

Ba Lan báo động phòng không cấp cao nhất, triển khai tiêm kích trong đêm khi Nga tập kích tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine.

"Các biện pháp được thực hiện nhằm đảm bảo an ninh tại các khu vực giáp ranh với những vùng bị đe dọa. Chúng tôi sẵn sàng ứng phó ngay lập tức", quân đội Ba Lan ngày 9/7 cho hay, khi Nga tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn vào Ukraine, nước láng giềng của Ba Lan.

Bộ chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan, quốc gia thành viên NATO, cũng cho biết đã đặt hệ thống phòng không mặt đất và radar ở "trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất", bên cạnh việc triển khai tiêm kích tuần tra không phận.

Lính cứu hỏa Ukraine nỗ lực dập tắt đám cháy sau cuộc tấn công của Nga vào khu vực Kiev ngày 9/7. Ảnh: AFP

Lính cứu hỏa Ukraine nỗ lực dập tắt đám cháy sau cuộc tấn công của Nga vào khu vực Kiev ngày 9/7. Ảnh: AFP

Động thái của Ba Lan diễn ra khi Nga phóng 6 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 7 tên lửa Kh-101 và Iskander-K, cùng 728 máy bay không người lái (UAV) tự sát dòng Geran-2 và phi cơ mồi bẫy. Mục tiêu chính của đòn tấn công là thành phố Lutsk, thủ phủ tỉnh Volyn, giáp với Ba Lan và Belarus.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đây là đòn tập kích có quy mô lớn nhất bằng UAV của Nga vào nước này kể từ đầu chiến sự đến nay.

Việc đặt lực lượng phòng không mặt đất, gồm các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại, ở trạng thái báo động chiến đấu cao nhất được đánh giá là động thái bất thường của Ba Lan, bởi nước này và các thành viên NATO giáp với Ukraine thường chỉ triển khai tiêm kích đề phòng khi Nga phóng tên lửa, UAV vào các khu vực miền tây Ukraine.

Ukraine tuyên bố chặn hơn 700 mục tiêu trong cuộc tập kích lớn của Nga rạng sáng 9/7, nhưng không hạ được tên lửa Kinzhal nào. Thiệt hại được ghi nhận ở các thành phố Lutsk, Khmelnytskyi, Kiev, Dnipro, Kharkov và Mykolaiv, cùng với một số khu vực khác ở đông bắc, miền trung và miền nam Ukraine.

Vị trí Ba Lan, Ukraine và Nga. Đồ họa: RYV

Vị trí Ba Lan, Ukraine và Nga. Đồ họa: RYV

Nga gần đây tiến hành nhiều cuộc tập kích hiệp đồng quy mô lớn bằng tên lửa và UAV nhằm vào Ukraine, trong lúc đối phương thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa phòng không, đặc biệt là đạn cho tổ hợp Patriot, sau khi Mỹ đình chỉ viện trợ quân sự.

Tổng thống Donald Trump hôm 7/7 tuyên bố Washington sẽ nối lại hỗ trợ và chuyển thêm vũ khí phòng thủ cho Kiev, song không nêu thời điểm và chủng loại cụ thể. Trang Axios sau đó cho biết ông Trump hứa "lập tức chuyển 10 quả đạn đánh chặn của tổ hợp Patriot" cho Ukraine và hỗ trợ nước này tìm nguồn cung vũ khí.

Huyền Lê (Theo Newsweek, Axios, AFP)


************

Ukraine liên tiếp phóng UAV tấn công tầm xa, Nga hứng chịu thiệt hại lớn

Minh Thu

Theo trang tin tức quân sự Militarnyi, đây là tuyên bố hôm 8/7 của Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. Tuy nhiên, ông Syrskyi không nêu rõ con số này liên quan tới các cuộc tấn công vào sâu lãnh thổ Nga hay bao gồm các khu vực Moscow đang nắm quyền kiểm soát ở Ukraine. 

Cụ thể, vào ngày 27/6, các tiêm kích ném bom Su-34 của Nga đã bị UAV Ukraine tập kích khi đang có mặt tại sân bay quân sự Marinovka ở vùng Volgograd. Theo nguồn tin của Astra, 3 chiếc Su-34 đã bị phá hủy hoàn toàn và 2 chiếc khác bị hư hại một phần. Đây là hoat động chung của Cơ quan An ninh Ukraine và Lực lượng Tác chiến đặc biệt.

nga ukraine 4.jpg
Các UAV được Ukraine sử dụng để tấn công Nga. Ảnh: The Times

Tới sáng ngày 28/6, các đơn vị UAV tầm xa của Cục Tình báo quốc phòng Ukraine (DIU) đã tấn công kho vũ khí của quân đội Nga tại Bryansk. Tiếng súng và hàng loạt vụ nổ đã xuất hiện trong thành phố, sau đó hỏa hoạn bùng phát.

Phía Nga cũng đã công bố bằng chứng đầu tiên cho thấy Ukraine sử dụng UAV Peklo phá hủy một cây cầu bắc qua sông Aidar ở vùng Luhansk.

Ukraine dùng UAV Peklo tấn công vùng Luhansk. Video: Militarnyi

Sau cuộc tấn công của UAV Ukraine vào ngày 14/6, nhà máy Nevinnomyssk Azot, nơi cung cấp các thành phần để sản xuất thuốc nổ và nhiên liệu tên lửa của Nga, cũng đã phải dừng hoạt động. Theo các bức ảnh và video do người dân địa phương công bố, một đám cháy lớn đã bùng phát trong khuôn viên nhà máy sau cuộc tấn công của UAV Ukraine. 

Cũng trong tháng 6, các UAV của Ukraine đã tấn công khu phức hợp sản xuất và công nghiệp Alabuga ở vùng Tatarstan của Nga, nơi chuyên sản xuất UAV Shahed. Ngoài ra, các UAV tấn công của Ukraine còn tập kích sân bay ở Buturlinovka tại vùng Voronezh, nơi đóng quân của Trung đoàn Không quân tấn công cận vệ 899 của Nga.


***********

Ông Trump chỉ trích Tổng thống Putin, hứa gửi 10 tên lửa Patriot cho Ukraine

Hoài Linh

patriot epa
Ảnh: EPA

Theo báo Guardian và hãng tin TASS, phát biểu tại một cuộc họp nội các hôm 8/7, Tổng thống Mỹ Trump cho biết ngày càng thất vọng về người đồng cấp Nga Putin. "Ông ấy lúc nào cũng rất tốt bụng nhưng hóa ra lại vô nghĩa", người đứng đầu nước Mỹ cho hay. 

Khi được hỏi ông có muốn áp thêm lệnh trừng phạt với Nga hay không, ông Trump tiết lộ: "Tôi đang xem xét".

Trước đó, hôm 7/7, nhà lãnh đạo Mỹ từng tuyên bố: "Chúng tôi sẽ gửi thêm một số vũ khí mình có cho Ukraine để nước này có thể tự vệ. Hiện giờ, họ đang bị tấn công rất mạnh". 

Các quan chức Ukraine hôm 8/7 bày tỏ biết ơn vì lãnh đạo Nhà Trắng thay đổi quan điểm, nhưng mô tả số lượng tên lửa Patriot do Mỹ cung cấp cho nước này là rất nhỏ. 

Bộ Quốc phòng Ukraine ra thông báo rằng họ vẫn chưa nhận được thông báo chính thức về sự thay đổi chính sách của Mỹ, vốn rất quan trọng đối với Kiev. "Chúng tôi rất biết ơn Mỹ về tất cả sự hỗ trợ của họ và đánh giá cao những nỗ lực của các đối tác Mỹ nhằm đạt được hòa bình thực sự", trích thông cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine. 

Trang web Axios của Mỹ đưa tin, ông Trump đã đồng ý gửi ngay lập tức 10 tên lửa Patriot cho Ukraine, ít hơn 20 tên lửa so với tổng số ban đầu đã sẵn sàng giao. Chuyến hàng vũ khí ban đầu đã bị dừng ở biên giới Ba Lan - Ukraine. Kiev được cho đang có 8 khẩu đội Patriot, với mỗi khẩu đội trị giá hơn 1 tỷ USD, dùng để đánh chặn tên lửa và các mục tiêu trên không. 

Ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ hiện được tin sản xuất khoảng 500 tên lửa Patriot mỗi năm. Các giao thức phòng không của Mỹ thường yêu cầu phải bắn ít nhất 2 tên lửa để đánh chặn một mục tiêu đang bay tới.

Ông Trump đưa ra cam kết trên sau khi Nga mở đợt không kích kéo dài 7 giờ, phóng hơn 550 máy bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo vào Kiev. Các quan chức Ukraine không muốn thảo luận về kho vũ khí của nước này, nhưng khẳng định 10 tên lửa đánh chặn Patriot mới chỉ đủ vô hiệu hóa một cuộc không kích lớn vào ban đêm. 


**********

Israel muốn đưa toàn bộ người dân Palestine ở Gaza vào 'thành phố nhân đạo'

Việt Dũng

Đài RT ngày 8/7 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz mới đây đã tiết lộ về kế hoạch xây dựng một "thành phố nhân đạo" trên đống đổ nát ở Rafah, phía nam Dải Gaza. Sau khi hoàn tất quá trình xây dựng, toàn bộ người dân Palestine ở Gaza sẽ được di dời tới đây.

"Thời gian ban đầu, thành phố nhân đạo dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 600.000 người Palestine. Trong tương lai, toàn bộ 2,2 triệu dân ở Gaza sẽ được chuyển vào thành phố này. Thành phố sẽ được quân đội Israel và các tổ chức quốc tế giám sát từ xa, người dân Palestine sẽ không được rời khỏi khu vực này trừ khi 'tự nguyện' di cư sang nước khác", ông Katz cho biết.

686d431d85f5407e0c0a0481.jpg
Khung cảnh hoang tàn tại thành phố Rafah, miền nam Dải Gaza. Ảnh: Anadolu Agency

Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh, người dân Gaza sẽ được kiểm tra kỹ càng trước khi được đưa tới "thành phố nhân đạo", nhằm đảm bảo không thành viên nào thuộc Phong trào Hồi giáo Hamas có thể trà trộn. Quân đội Israel hiện đã bắt đầu việc dọn dẹp để chuẩn bị cho quá trình xây dựng, nhưng thời điểm triển khai cụ thể chưa được công bố.

"Mục đích cuối cùng của kế hoạch này là khuyến khích toàn bộ người dân Dải Gaza tới định cư ở nơi khác", ông Katz nói.

Theo truyền thông địa phương, Israel đưa ra kế hoạch thành lập "thành phố nhân đạo" sau khi bác bỏ các đề xuất sửa đổi thỏa thuận ngừng bắn do Hamas đề xuất. Về cơ bản, Tel Aviv kiên quyết từ chối yêu cầu rút toàn bộ quân đội ra khỏi Dải Gaza.

Ngay sau khi công bố, kế hoạch của Israel đã vấp phải sự chỉ trích của các tổ chức nhân quyền và các nhà hoạt động xã hội. Họ mô tả thành phố này giống như "trại tập trung trá hình" và cảnh báo về các hành động phạm pháp.


******

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 10 tháng 7 -2025:

xxx

TrumVayCo-Cuoi
*************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(AFP) - Pháp : Cháy rừng tại Marseille thuyên giảm. Theo tỉnh trưởng vùng Bouches-du-Rhône, Georges-François Leclerc, vụ cháy rừng dữ dội đe dọa thành phố Marseille, miền nam nước Pháp, đã thuyên giảm đáng kể vào sáng nay 09/07. Tuy nhiên, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Theo AFP, đám cháy bùng phát do nắng nóng kéo dài kết hợp với gió Mistral mạnh đã thiêu rụi 750 hecta đất. Theo các báo cáo ban đầu, có khoảng 70 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 10 căn đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Chính quyền đã bắt đầu đánh giá thiệt hại và đang xem xét hỗ trợ các nạn nhân sau khi có thống kê đầy đủ về mức độ hư hại của các công trình. Dù ngọn lửa đã giảm mạnh, tỉnh trưởng Leclerc cảnh báo rằng với một đám cháy có quy mô lớn như vậy, vẫn có thể xảy ra các điểm cháy mới, lửa bùng lên trở lại, hoặc xuất hiện cột khói âm ỉ.

(Reuters) - Phần Lan và Litva cùng hợp tác sản xuất mìn. Theo giới chức từ hai nước thành viên NATO, Phần Lan và Litva có thể sẽ bắt đầu sản xuất mìn chống bộ binh trong nước vào năm tới, một khi quá trình rút khỏi Công ước Ottawa cấm sử dụng mìn kết thúc. Mục tiêu là để cung cấp vũ khí này cho Phần Lan và Ukraina trước những gì mà hai quốc gia có chung đường biên giới với Nga này coi là mối đe dọa quân sự từ Nga. Ngoài Phần Lan và Litva, có ba nước thành viên khác của NATO là Ba Lan, Latvia và Estonia cũng đang rời khỏi công ước với cùng một lý do.

(AFP) - Nga bị kết án nhiều lần vi phạm nhân quyền ở Ukraina. Sau 40 phút nghị án ngày 09/07/2025, chủ tịch Tòa Án Nhân Quyền Châu Âu (CEDH) tuyên bố Nga có tội trong các vụ hành quyết « thường dân và binh lính Ukraina khi đang chiến đấu », « hành vi tra tấn »« di dời dân thường một cách vô lý » từ năm 2014. Tòa cũng cáo buộc Nga có « những hành vi phá hủy, cướp bóc và tịch thu tài sản của dân thường và các công ty tư nhân » và bị quy trách nhiệm trong vụ máy bay MH17 của Malaysia bị bắn hạ ở vùng Donetsk, Ukraina. Tuy nhiên, bản án của CEDH chỉ mang tính biểu tượng.

(AFP) - CPI phát lệnh truy nã hai thủ lĩnh Taliban. Hôm qua, 08/07/2025, tòa án Hình sự Quốc tế CPI/ICC đã ban hành lệnh bắt giữ hai thủ lĩnh của Taliban ở Afghanistan là Taliban Haibatullah Akhundzada và Chủ tịch Tòa án Tối cao Abdul Hakim Haqqani. Tòa án Quốc tế cáo buộc hai nhân vật này « đã phạm tội ác chống nhân loại qua việc ra lệnh, kích động hoặc xúi giục, đàn áp vì những lý do có liên quan đến giới tính, chống lại trẻ em gái và phụ nữ ».

(AFP) - Đài Loan khởi động tập trận thường niên. Chiến dịch quân sự, mang tên « Hán Quang » ( Han Kuang ), diễn ra từ hôm nay, 09/07/2025 đến ngày 18/072025, một khoảng thời gian dài gấp đôi so với năm 2024 (9 ngày, 4 đêm). Nội dung tập trận là phòng thủ chống một cuộc tấn công của Trung Quốc. Quân đội Đài Loan huy động nhiều hệ thống vũ khí tối tân như hệ thống phóng rốc-kết đa nòng HIMARS, xe tăng M1A2 Abrams do Mỹ sản xuất.

(AP) - Nhật Bản triển khai phi đội Osprey tại căn cứ mới. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản hôm nay, 09/07/2025, cho biết bắt đầu triển khai phi đội gồm 17 chiếc V-22 Ospreys tại căn cứ mới Saga, tây nam Nhật Bản. Đây là một phần trong nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ của Nhật Bản trong bối cảnh gia tăng căng thẳng trong vùng. Theo kế hoạch, những chiếc V-22 Ospreys này sẽ hoạt động phối hợp cùng với lữ đoàn đổ bộ triển khai nhanh ở căn cứ Ainoura, gần thị trấn hải quân Sasebo, với mục đích gia tăng năng lực bảo vệ các đảo xa xôi phía tây nam Nhật Bản.

(AP) - Trung Quốc thu hút du khách nước ngoài nhờ miễn thị thực. Năm 2024, hơn 20 triệu khách nước ngoài đã đến Trung Quốc mà không cần thị thực, tăng hơn gấp đôi so với năm trước. Tổng cộng có 74 nước được miễn thị thực đến 30 ngày, trong đó có nhiều nước châu Âu như Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ý Đức… theo quyết định tháng 12/2023. Năm nước Nam Mỹ và Uzebekistan cũng được miễn thị thực từ tháng 06/2025 và đến ngày 16/07, Azerbaijan trở thành nước thứ 75 được miễn visa vào Trung Quốc. Biện pháp này là một bước tiến quan trọng so với quy định trước đây nhằm thu hút du khách nước ngoài.

(RFI/AFP) - Mỹ : Tối Cao Pháp Viện cho phép Trump toàn quyền sa thải nhân viên liên bang. Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ hôm qua, 08/07/2025, đã bật đèn xanh cho tổng thống Donald Trump tiếp tục sa thải hàng loạt nhân viên liên bang, sau khi một tòa án trước đó đã ngăn chặn kế hoạch này vào tháng 5, cho rằng cần phải có sự chấp thuận của Quốc Hội. Phán quyết của Tòa Án Tối Cao có thể dẫn đến việc hàng chục nghìn người bị sa thải.

(AFP) - Tổng thống Mỹ tiếp đãi 5 nguyên thủ châu Phi. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay, 09/07/2025, có tiệc mời tổng thống năm nước châu Phi là Liberia, Senegal, Mauritanie, Guinée-Bissau và Gabon tại Nhà Trắng, nhưng không nêu chi tiết. Theo nhiều nguồn tin ẩn danh, cuộc thảo luận dự kiến sẽ tập trung váo các vấn đề ngoại giao, thương mại, đầu tư và an ninh, cùng nhiều vấn đề khác.

(RFI) - Qatar thông báo đàm phán giữa Israel và Hamas tại Doha về ngừng bắn ở Gaza sẽ cần thêm thời gian. Dù vậy, chính quyền Qatar hôm qua, 08/07/2025, cho biết đàm phán được tiến hành trong bầu không khí tích cực. Thỏa thuận dự kiến sẽ bao gồm lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày, Hamas sẽ trao trả 10 con tin Israel và thi thể của 18 người đã chết, và đổi lại, Israel sẽ phóng thích tù nhân Palestine, cho phép viện trợ nhân đạo quy mô lớn vào Gaza và tạm ngừng các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn những bất đồng, điển hình là Hamas yêu cầu Israel rút quân hoàn toàn và thay đổi đơn vị quản lý viện trợ nhân đạo, những điều mà Israel chưa chấp nhận. Thêm vào đó, một kế hoạch gây tranh cãi của bộ trưởng Quốc Phòng Israel Israel Katz về việc di dời toàn bộ cư dân Gaza đến Rafah đang gây mâu thuẫn nội bộ và bị cho là vi phạm luật pháp quốc tế. 

(AFP) - Brazil và Ấn Độ yêu cầu trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Hai nước đưa ra yêu cầu này vào hôm qua, 08/07/2025, sau hội nghị thượng đỉnh của BRICS, nhóm các quốc gia mới nổi muốn cân bằng lại trật tự thế giới, đối trọng với phương Tây. Hai nước kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an, hiện có năm thành viên thường trực có quyền phủ quyết. Ấn Độ và Brazil đã nhận được sự ủng hộ từ Trung Quốc và Nga, và cho rằng việc hai nước này không có ghế thường trực là điều "không thể chấp nhận được", xét đến tầm ảnh hưởng của họ trên thế giới. 


*********

Tin tức thế giới 10-7: Ông Trump áp thuế 50% với Brazil; Cựu tổng thống Yoon lại bị bắt

DUY LINH

Ông Trump áp thuế nặng 50% với Brazil

ông Trump - Ảnh 1.

Biểu cảm của Tổng thống Trump trong hội nghị với các nhà lãnh đạo châu Phi ngày 9-7 - Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hướng cơn thịnh nộ thương mại của mình sang Brazil ngày 9-7, đe dọa nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latin bằng mức thuế 50% đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ. Đây là mức thuế quan mang tính trừng phạt, theo Hãng tin Reuters.

Cụ thể, trong lá thư gửi cho Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, Tổng thống Trump đã ấn định mức thuế quan từ ngày 1-8 tới là 50%, cao hơn nhiều so với mức thuế 10% mà ông thông báo vào ngày 2-4.

Ông Trump cũng ra lệnh cho văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ mở một cuộc điều tra về các hành vi thương mại không công bằng của Brazil theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Cuộc điều tra có thể dẫn đến việc áp thêm thuế đối với hàng xuất khẩu của Brazil.

Lá thư cũng bày tỏ sự tức giận với Brazil về cái mà ông Trump gọi là phiên tòa "Săn phù thủy" với cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ông cũng chỉ trích các chính sách của chính quyền Brazil đương nhiệm với các nền tảng mạng xã hội Mỹ, trong đó có X.

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trở lại nhà tù

Ngày 9-7, Tòa án Trung tâm Seoul đã chấp thuận lệnh bắt giữ cựu tổng thống Yoon Suk Yeol theo yêu cầu của Công tố viên đặc biệt điều tra nỗ lực áp đặt thiết quân luật của ông vào năm ngoái.

Trong một tuyên bố, tòa án cho biết họ đã chấp thuận yêu cầu này vì lo ngại ông Yoon có thể tìm cách tiêu hủy bằng chứng. Cựu tổng thống đã tham dự phiên tòa xem xét lệnh bắt giữ ngày 9-7, mặc bộ vest sẫm màu và cà vạt đỏ, nhưng không trả lời các câu hỏi của phóng viên.

Các luật sư của ông phủ nhận các cáo buộc chống lại thân chủ và gọi yêu cầu bắt giữ là một động thái vô lý trong một cuộc điều tra vội vàng. Hơn 1.000 người ủng hộ đã tập trung gần tòa án, vẫy cờ và biểu ngữ đồng thời hô vang tên ông Yoon trong cái nóng 35 độ C.

Sau quyết định của tòa án, cựu tổng thống đã trở lại nhà tù Seoul cách thủ đô khoảng 20km. Chính trị gia bảo thủ này đã phải đối mặt với các cáo buộc hình sự về tội nổi loạn liên quan đến sắc lệnh thiết quân luật của mình và có thể bị kết án tù chung thân hoặc tử hình.

Tin tức thế giới 10-7: Ông Trump áp thuế 50% với Brazil; Cựu tổng thống Yoon lại bị bắt - Ảnh 2.

Cựu tổng thống Yoon tới phiên tòa quyết định bắt giữ ông ngày 9-7 - Ảnh: REUTERS

Ông Trump: Mỹ tốt với châu Phi hơn Trung Quốc

Trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Tổng thống Donald Trump với 5 quốc gia châu Phi ngày 9-7, nhà lãnh đạo Mỹ đã thông báo chuyển hướng tiếp cận của Washington đối với lục địa này từ viện trợ sang thương mại và nhấn mạnh Mỹ là đối tác tốt hơn cho châu Phi so với Trung Quốc.

"Chúng tôi đối xử với châu Phi tốt hơn nhiều so với Trung Quốc hay bất kỳ nơi nào khác, ở bất kỳ nơi nào khác", Tổng thống Trump nói.

Ông Trump cho biết chính quyền của ông cam kết củng cố tình hữu nghị ở châu Phi, hy vọng sẽ đến thăm nơi này vào một thời điểm nào đó. "Châu Phi có tiềm năng kinh tế to lớn, không giống như bất kỳ nơi nào khác. Về nhiều mặt, về lâu dài, điều này sẽ hiệu quả, bền vững và có lợi hơn nhiều so với bất kỳ điều gì khác mà chúng ta có thể cùng nhau làm", ông nói.

Các nhà lãnh đạo châu Phi, ngược lại, đã dành nhiều lời khen ngợi cho Tổng thống Mỹ vì đã làm trung gian cho các thỏa thuận hòa bình trên toàn thế giới và bày tỏ sự ủng hộ đối với việc ông nhận giải Nobel.

"Chúng tôi không phải là những nước nghèo. Chúng tôi là những nước giàu về nguyên liệu thô. Nhưng chúng tôi cần các đối tác hỗ trợ và giúp chúng tôi phát triển những nguồn tài nguyên đó", Tổng thống Gabon Brice Clotaire Oligui Nguema lập luận. "Các vị được chào đón đến và đầu tư. Nếu không, các quốc gia khác có thể sẽ đến thay các vị", ông nói tiếp.

Tổng thống Ukraine bàn với Mỹ cách trừng phạt Nga nặng hơn

Viết trên mạng xã hội X ngày 9-7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có một cuộc gặp "thực chất" với đặc phái viên của Mỹ về Ukraine, ông Keith Kellogg, tại Ý cùng ngày.

"Chúng tôi đã thảo luận về việc cung cấp vũ khí và tăng cường phòng không. Với sự gia tăng các cuộc tấn công của Nga, đây vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi", ông Zelensky nói. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho hay hai bên đã đề cập đến việc mua vũ khí Mỹ, hợp tác sản xuất quốc phòng và các nỗ lực nội địa hóa tại Ukraine.

Tổng thống Ukraine cũng tiết lộ ông và ông Kellogg đã thảo luận kỹ lưỡng về các đề xuất áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine từ lâu đã chủ trương đây là biện pháp tốt nhất để buộc Điện Kremlin tuân thủ lệnh ngừng bắn và hướng tới hòa bình.

"Chúng tôi hiểu sự cần thiết phải có những hạn chế cứng rắn hơn đối với năng lượng của Nga, đặc biệt là các lệnh trừng phạt thứ cấp nhắm vào những người mua dầu mỏ của Nga", ông Zelensky viết.

Ông Trump leo thang căng thẳng với Đại học Harvard

Chính quyền của Tổng thống Trump đã leo thang căng thẳng với Đại học Harvard ngày 9-7, tuyên bố trường thuộc hệ thống danh tiếng Ivy League này có thể không còn đáp ứng các tiêu chuẩn công nhận và sẽ yêu cầu nộp hồ sơ về sinh viên quốc tế.

Đây là động thái mới nhất trong một loạt các hành động mà chính quyền Trump đã thực hiện chống lại Harvard. Đáp lại, trường này đã kiện chính phủ liên bang sau khi các quan chức chấm dứt hàng tỉ USD tiền tài trợ và cấm tiếp nhận sinh viên quốc tế.

Chính quyền Trump lập luận họ đang cố gắng tạo ra sự thay đổi tại Harvard và các trường đại học hàng đầu khác trên khắp Mỹ, cho rằng các trường này đã trở thành thành trì của tư tưởng "thức tỉnh" cánh tả và chủ nghĩa bài Do Thái.

Nói với các phóng viên ngày 9-7, Tổng thống Trump cho hay ông vẫn lạc quan về triển vọng đạt được một thỏa thuận với Harvard và "họ chắc chắn sẽ đạt được thỏa thuận". "Harvard đã rất tệ - hoàn toàn bài Do Thái", ông nói.

Trang trại điện mặt trời

Tin tức thế giới 10-7: Ông Trump áp thuế 50% với Brazil; Cựu tổng thống Yoon lại bị bắt - Ảnh 3.

Ảnh của Reuters

Góc nhìn từ trên cao cho thấy các hàng pin năng lượng mặt trời tại một trang trại điện mặt trời ở Anson, bang Texas (Mỹ).


**********

Ba Lan báo động phòng không cao nhất khi Nga tập kích Ukraine

Ba Lan báo động phòng không cấp cao nhất, triển khai tiêm kích trong đêm khi Nga tập kích tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine.

"Các biện pháp được thực hiện nhằm đảm bảo an ninh tại các khu vực giáp ranh với những vùng bị đe dọa. Chúng tôi sẵn sàng ứng phó ngay lập tức", quân đội Ba Lan ngày 9/7 cho hay, khi Nga tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn vào Ukraine, nước láng giềng của Ba Lan.

Bộ chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan, quốc gia thành viên NATO, cũng cho biết đã đặt hệ thống phòng không mặt đất và radar ở "trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất", bên cạnh việc triển khai tiêm kích tuần tra không phận.

Lính cứu hỏa Ukraine nỗ lực dập tắt đám cháy sau cuộc tấn công của Nga vào khu vực Kiev ngày 9/7. Ảnh: AFP

Lính cứu hỏa Ukraine nỗ lực dập tắt đám cháy sau cuộc tấn công của Nga vào khu vực Kiev ngày 9/7. Ảnh: AFP

Động thái của Ba Lan diễn ra khi Nga phóng 6 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 7 tên lửa Kh-101 và Iskander-K, cùng 728 máy bay không người lái (UAV) tự sát dòng Geran-2 và phi cơ mồi bẫy. Mục tiêu chính của đòn tấn công là thành phố Lutsk, thủ phủ tỉnh Volyn, giáp với Ba Lan và Belarus.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đây là đòn tập kích có quy mô lớn nhất bằng UAV của Nga vào nước này kể từ đầu chiến sự đến nay.

Việc đặt lực lượng phòng không mặt đất, gồm các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại, ở trạng thái báo động chiến đấu cao nhất được đánh giá là động thái bất thường của Ba Lan, bởi nước này và các thành viên NATO giáp với Ukraine thường chỉ triển khai tiêm kích đề phòng khi Nga phóng tên lửa, UAV vào các khu vực miền tây Ukraine.

Ukraine tuyên bố chặn hơn 700 mục tiêu trong cuộc tập kích lớn của Nga rạng sáng 9/7, nhưng không hạ được tên lửa Kinzhal nào. Thiệt hại được ghi nhận ở các thành phố Lutsk, Khmelnytskyi, Kiev, Dnipro, Kharkov và Mykolaiv, cùng với một số khu vực khác ở đông bắc, miền trung và miền nam Ukraine.

Vị trí Ba Lan, Ukraine và Nga. Đồ họa: RYV

Vị trí Ba Lan, Ukraine và Nga. Đồ họa: RYV

Nga gần đây tiến hành nhiều cuộc tập kích hiệp đồng quy mô lớn bằng tên lửa và UAV nhằm vào Ukraine, trong lúc đối phương thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa phòng không, đặc biệt là đạn cho tổ hợp Patriot, sau khi Mỹ đình chỉ viện trợ quân sự.

Tổng thống Donald Trump hôm 7/7 tuyên bố Washington sẽ nối lại hỗ trợ và chuyển thêm vũ khí phòng thủ cho Kiev, song không nêu thời điểm và chủng loại cụ thể. Trang Axios sau đó cho biết ông Trump hứa "lập tức chuyển 10 quả đạn đánh chặn của tổ hợp Patriot" cho Ukraine và hỗ trợ nước này tìm nguồn cung vũ khí.

Huyền Lê (Theo Newsweek, Axios, AFP)


************

Ukraine liên tiếp phóng UAV tấn công tầm xa, Nga hứng chịu thiệt hại lớn

Minh Thu

Theo trang tin tức quân sự Militarnyi, đây là tuyên bố hôm 8/7 của Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. Tuy nhiên, ông Syrskyi không nêu rõ con số này liên quan tới các cuộc tấn công vào sâu lãnh thổ Nga hay bao gồm các khu vực Moscow đang nắm quyền kiểm soát ở Ukraine. 

Cụ thể, vào ngày 27/6, các tiêm kích ném bom Su-34 của Nga đã bị UAV Ukraine tập kích khi đang có mặt tại sân bay quân sự Marinovka ở vùng Volgograd. Theo nguồn tin của Astra, 3 chiếc Su-34 đã bị phá hủy hoàn toàn và 2 chiếc khác bị hư hại một phần. Đây là hoat động chung của Cơ quan An ninh Ukraine và Lực lượng Tác chiến đặc biệt.

nga ukraine 4.jpg
Các UAV được Ukraine sử dụng để tấn công Nga. Ảnh: The Times

Tới sáng ngày 28/6, các đơn vị UAV tầm xa của Cục Tình báo quốc phòng Ukraine (DIU) đã tấn công kho vũ khí của quân đội Nga tại Bryansk. Tiếng súng và hàng loạt vụ nổ đã xuất hiện trong thành phố, sau đó hỏa hoạn bùng phát.

Phía Nga cũng đã công bố bằng chứng đầu tiên cho thấy Ukraine sử dụng UAV Peklo phá hủy một cây cầu bắc qua sông Aidar ở vùng Luhansk.

Ukraine dùng UAV Peklo tấn công vùng Luhansk. Video: Militarnyi

Sau cuộc tấn công của UAV Ukraine vào ngày 14/6, nhà máy Nevinnomyssk Azot, nơi cung cấp các thành phần để sản xuất thuốc nổ và nhiên liệu tên lửa của Nga, cũng đã phải dừng hoạt động. Theo các bức ảnh và video do người dân địa phương công bố, một đám cháy lớn đã bùng phát trong khuôn viên nhà máy sau cuộc tấn công của UAV Ukraine. 

Cũng trong tháng 6, các UAV của Ukraine đã tấn công khu phức hợp sản xuất và công nghiệp Alabuga ở vùng Tatarstan của Nga, nơi chuyên sản xuất UAV Shahed. Ngoài ra, các UAV tấn công của Ukraine còn tập kích sân bay ở Buturlinovka tại vùng Voronezh, nơi đóng quân của Trung đoàn Không quân tấn công cận vệ 899 của Nga.


***********

Ông Trump chỉ trích Tổng thống Putin, hứa gửi 10 tên lửa Patriot cho Ukraine

Hoài Linh

patriot epa
Ảnh: EPA

Theo báo Guardian và hãng tin TASS, phát biểu tại một cuộc họp nội các hôm 8/7, Tổng thống Mỹ Trump cho biết ngày càng thất vọng về người đồng cấp Nga Putin. "Ông ấy lúc nào cũng rất tốt bụng nhưng hóa ra lại vô nghĩa", người đứng đầu nước Mỹ cho hay. 

Khi được hỏi ông có muốn áp thêm lệnh trừng phạt với Nga hay không, ông Trump tiết lộ: "Tôi đang xem xét".

Trước đó, hôm 7/7, nhà lãnh đạo Mỹ từng tuyên bố: "Chúng tôi sẽ gửi thêm một số vũ khí mình có cho Ukraine để nước này có thể tự vệ. Hiện giờ, họ đang bị tấn công rất mạnh". 

Các quan chức Ukraine hôm 8/7 bày tỏ biết ơn vì lãnh đạo Nhà Trắng thay đổi quan điểm, nhưng mô tả số lượng tên lửa Patriot do Mỹ cung cấp cho nước này là rất nhỏ. 

Bộ Quốc phòng Ukraine ra thông báo rằng họ vẫn chưa nhận được thông báo chính thức về sự thay đổi chính sách của Mỹ, vốn rất quan trọng đối với Kiev. "Chúng tôi rất biết ơn Mỹ về tất cả sự hỗ trợ của họ và đánh giá cao những nỗ lực của các đối tác Mỹ nhằm đạt được hòa bình thực sự", trích thông cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine. 

Trang web Axios của Mỹ đưa tin, ông Trump đã đồng ý gửi ngay lập tức 10 tên lửa Patriot cho Ukraine, ít hơn 20 tên lửa so với tổng số ban đầu đã sẵn sàng giao. Chuyến hàng vũ khí ban đầu đã bị dừng ở biên giới Ba Lan - Ukraine. Kiev được cho đang có 8 khẩu đội Patriot, với mỗi khẩu đội trị giá hơn 1 tỷ USD, dùng để đánh chặn tên lửa và các mục tiêu trên không. 

Ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ hiện được tin sản xuất khoảng 500 tên lửa Patriot mỗi năm. Các giao thức phòng không của Mỹ thường yêu cầu phải bắn ít nhất 2 tên lửa để đánh chặn một mục tiêu đang bay tới.

Ông Trump đưa ra cam kết trên sau khi Nga mở đợt không kích kéo dài 7 giờ, phóng hơn 550 máy bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo vào Kiev. Các quan chức Ukraine không muốn thảo luận về kho vũ khí của nước này, nhưng khẳng định 10 tên lửa đánh chặn Patriot mới chỉ đủ vô hiệu hóa một cuộc không kích lớn vào ban đêm. 


**********

Israel muốn đưa toàn bộ người dân Palestine ở Gaza vào 'thành phố nhân đạo'

Việt Dũng

Đài RT ngày 8/7 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz mới đây đã tiết lộ về kế hoạch xây dựng một "thành phố nhân đạo" trên đống đổ nát ở Rafah, phía nam Dải Gaza. Sau khi hoàn tất quá trình xây dựng, toàn bộ người dân Palestine ở Gaza sẽ được di dời tới đây.

"Thời gian ban đầu, thành phố nhân đạo dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 600.000 người Palestine. Trong tương lai, toàn bộ 2,2 triệu dân ở Gaza sẽ được chuyển vào thành phố này. Thành phố sẽ được quân đội Israel và các tổ chức quốc tế giám sát từ xa, người dân Palestine sẽ không được rời khỏi khu vực này trừ khi 'tự nguyện' di cư sang nước khác", ông Katz cho biết.

686d431d85f5407e0c0a0481.jpg
Khung cảnh hoang tàn tại thành phố Rafah, miền nam Dải Gaza. Ảnh: Anadolu Agency

Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh, người dân Gaza sẽ được kiểm tra kỹ càng trước khi được đưa tới "thành phố nhân đạo", nhằm đảm bảo không thành viên nào thuộc Phong trào Hồi giáo Hamas có thể trà trộn. Quân đội Israel hiện đã bắt đầu việc dọn dẹp để chuẩn bị cho quá trình xây dựng, nhưng thời điểm triển khai cụ thể chưa được công bố.

"Mục đích cuối cùng của kế hoạch này là khuyến khích toàn bộ người dân Dải Gaza tới định cư ở nơi khác", ông Katz nói.

Theo truyền thông địa phương, Israel đưa ra kế hoạch thành lập "thành phố nhân đạo" sau khi bác bỏ các đề xuất sửa đổi thỏa thuận ngừng bắn do Hamas đề xuất. Về cơ bản, Tel Aviv kiên quyết từ chối yêu cầu rút toàn bộ quân đội ra khỏi Dải Gaza.

Ngay sau khi công bố, kế hoạch của Israel đã vấp phải sự chỉ trích của các tổ chức nhân quyền và các nhà hoạt động xã hội. Họ mô tả thành phố này giống như "trại tập trung trá hình" và cảnh báo về các hành động phạm pháp.


******

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm