Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 11 tháng 7 -2025:

xxx

TrumVayCo-Khoc
************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(AFP) - Gaza : Hamas thông báo thả 10 con tin Israel trong lúc đàm phán về hưu chiến với Tel-Aviv. Trong thông cáo hôm qua, 09/07/2025, tổ chức Hamas cho biết hành động này nhằm "thể hiện sự linh hoạt cần thiết, với mong muốn thúc đẩy các nỗ lực hòa giải". Lực lượng Hồi Giáo Palestine cũng nhấn mạnh rằng những vấn đề cốt lõi, đặc biệt là việc đưa viện trợ nhân đạo vào dải Gaza và đảm bảo lệnh ngừng bắn lâu dài, vẫn đang trong quá trình đàm phán. Trong số 251 người bị bắt cóc trong cuộc tấn công ngày 07/10, vẫn còn 49 người bị giam giữ tại Gaza, trong đó quân đội Israel xác nhận 27 người đã thiệt mạng.

(AFP) - Houthi tấn công trở lại các tàu ngoài khơi Yemen, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc  lo ngại. Trong cuộc họp Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc hôm qua, 09/07/2025, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Hans Grundberg đã bày tỏ thái độ lo ngại về sự leo thang căng thẳng tại Hồng Hải do các cuộc tấn công của phiến quân Houthi hôm Chủ Nhật (06/07) sau bảy tháng yên ắng. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Yemen cáo buộc lực lượng Houthi đã bắt cóc "nhiều" thành viên thủy thủ đoàn trong các vụ tấn công, đồng thời kêu gọi "phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện" các con tin này. Trong khi đó, phiến quân Houthi khẳng định các con tin đã được cứu thoát và đưa đến "nơi an toàn".

(AFP) - Bộ An Ninh Quốc Gia Trung Quốc cảnh báo gián điệp nước ngoài đang tích cực gia tăng hoạt động. Thông báo được bộ này đưa ra hôm nay, 10/07/2025, đồng thời kêu gọi các quan chức nâng cao cảnh giác, nhưng không nêu đích danh quốc gia nào. Bộ này đặc biệt nhấn mạnh đến trường hợp một quan chức đã bị rơi "một cái bẫy sắc đẹp được dàn dựng tỉ mỉ" trong một chuyến công tác nước ngoài, sau đó đã bị tống tiền bằng "những bức ảnh nhạy cảm" và bị ép buộc phải giao nộp các tài liệu chính thức của Trung Quốc cho điệp viên đó.

(AFP) - Trump họp với 5 lãnh đạo châu Phi tại Nhà Trắng : Thái độ trịch thượng của tổng thống Mỹ gây nhiều chú ý. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua, 09/07/2025, đã họp tại Nhà Trắng với tổng thống của 5 nước châu Phi giàu khoáng sản, gồm Liberia, Senegal, Mauritania, Guinea-Bissau và Gabon, chính thức là để bàn về thương mại, đầu tư và an ninh. Tuy nhiên, mở đầu bữa ăn trưa làm việc, ông Trump lập tức nêu lý do chính là nhằm tăng cường khai thác "các tiềm năng đất đai rất giá trị, khoáng sản dồi dào, trữ lượng dầu mỏ" tại các quốc gia này. Tổng thống Mỹ đã ngắt lời tổng thống Mauritania với lời lẽ trịch thượng : "Chúng ta sẽ phải tăng tốc một chút vì trước mắt chúng ta là cả một chương trình. Những người tiếp theo có thể chỉ cần cho biết họ tên và quốc gia của họ ?".

(Reuters) - Hơn 2000 nhân viên cấp cao chuẩn bị rời Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Hoa Kỳ (NASA). Theo tờ Politico, phần lớn nhân viên nghỉ việc thuộc các vị trí GS-13 đến GS-15, các cấp bậc cao trong chính phủ. Báo cáo cho biết thêm cơ quan NASA đã đưa ra nhiều lựa chọn cho nhân viên, như nghỉ hưu sớm, nhận tiền mua lại hợp đồng, hay tự nguyện từ chức. Trong vài tháng gần đây, ngành công nghiệp không gian Mỹ đã trải qua nhiều biến động do phải đối mặt với làn sóng sa thải và đề xuất cắt giảm ngân sách, khiến hàng chục chương trình khoa học có thể bị hủy bỏ.

(Reuters) - Thẩm phán Mỹ bác bỏ một số cáo buộc trong các vụ kiện quấy rối tình dục liên quan đến ứng dụng đặt xe Uber. Thẩm phán liên bang Charles Breyer tại San Francisco, phụ trách hơn 2.300 vụ kiện về trách nhiệm của Uber trong các vụ tài xế quấy rối hoặc tấn công tình dục hành khách, đã bác bỏ một số cáo buộc quan trọng trong các vụ kiện trên toàn quốc. Các tố cáo trước đó cho rằng Uber đã không thông báo cho hành khách những hành vi sai phạm và tiền án của tài xế, các nguy cơ bị tấn công tình dục. Uber cũng bị cáo buộc là thiếu tính năng ghép đôi hành khách với tài xế cùng giới tính.

(AFP) - Ukraina bắt giữ hai công dân Trung Quốc tình nghi làm gián điệp để thu thập tin về tên lửa Neptune. Hôm qua, 09/07/2025, Cơ quan tình báo Ukraina (SBU) thông báo đã bắt giữ 1 cựu sinh viên người Trung Quốc của trường kỹ thuật Kiev và bố của anh ta. Cả hai bị cáo buộc tìm cách đưa các tài liệu về tên lửa RK-360MC Neptune cho Trung Quốc. Hôm nay, phát ngôn bộ Ngoại Giao Mao Ninh cho biết đang xác minh thông tin và thực hiện bảo hộ quyền công dân nếu cần. Ukraina cũng xác nhận đã bắt giữ hàng chục công dân Trung Quốc được Nga tuyển mộ để chiến đấu chống lại Ukraina.

(Vnexpress) - Việt Nam mời Nga, Belarus… tham gia diễu binh dịp Quốc Khánh. Tổng cộng bộ Quốc Phòng Việt Nam mời 5 nước tham gia diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 02/09/2025, bao gồm Nga, Trung Quốc, Lào, Cam Bốt và Belarus. Theo thứ trưởng Quốc Phòng Việt Nam Hoàng Xuân Chiến, việc "mời 5 quốc gia cử lực lượng tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm nhằm thể hiện tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân và Quân đội Việt Nam với các nước bạn bè truyền thống". Belarus từng là đồng minh của Nga trong cuộc xâm lược Ukraina hồi 2022, cho phép Nga sử dụng lãnh thổ làm bàn đạp tấn công Ukraina từ phía bắc.

(NHK) - Nhật Bản : Hai đảo đã dịch chuyển  trong 3 ngày sau vụ động đất. Trả lời báo Nhật hôm qua, 09/07/2025,  một nhà nghiên cứu tại đại học khoa học Tohoku cho biết đã phát hiện 2 đảo tại miền nam nhật Bản là Kodakarajima đã dịch chuyển 6 cm về phía bắc và Takarajima dịch chuyển 3,5 cm về phía nam trong khoảng thời gian ba ngày kể từ trận động đất mạnh 5,6 độ richter vào ngày 02/07. Theo chuyên gia Nhật, hiện tượng này chưa từng xảy ra trước kia. Ông cho rằng vụ động đất có thể không phải là nguyên nhân, và không rõ những chuyển động gần đây của vỏ Trái đất có thể gây ra một trận động đất lớn khác hay không.

(Reuters) - Trung Quốc : Chuyện về "Hồng tỷ" nam cải trang nữ quan hệ tình dục với hơn 1000 đàn ông gây bão mạng Trung Quốc. Những ngày vừa qua hashtag "Hồng tỷ" hay "ông chú màu hồng" trên mạng Vi Bác (Weibo) của Trung Quốc đã thu hút ít nhất 200 triệu lượt xem. Các bài đăng chỉ ra rằng một người đàn ông 38 tuổi ở Nam Kinh đã "giăng bẫy" 1692 người đàn ông quan hệ tình dục đồng giới, quay lén và đăng tải trên mạng. Hôm 08/07, cảnh sát Nam Kinh đã xác thực nội dung của các video và cho biết ông Tiêu (Jiao) đã bị bắt giữ vào Chủ Nhật 06/07 với cáo buộc loan tải các nội dung khiêu dâm, quay lén, và phát tán nội dung nhạy cảm. Cảnh sát cũng bác bỏ thông tin về việc "ông chú màu hồng" này đã quan hệ tình dục với hơn 1000 nam nhân khác, nhưng không cung cấp thêm thông tin. Trung Quốc không cấm quan hệ đồng giới nhưng việc phát tán các hình ảnh có nội dung tình dục bị pháp luật trừng phạt. Vụ việc cũng dấy lên quan ngại về quyền riêng tư, cũng như sự chung thủy hay sức khỏe cộng đồng.

(Reuters) - Đài Loan tổ chức cuộc tập trận "lớn nhất lịch sử". Hôm qua, 09/07/2025, các quan chức của bộ Quốc Phòng Đài Loan thông báo bắt đầu cuộc tập trận, mô phỏng các cuộc tấn công vào hệ thống chỉ huy và cơ sở hạ tầng của hòn đảo, để chuẩn bị đối phó với đe dọa từ Trung Quốc. Cuộc tập trận hàng năm Hán Quang huy động khoảng 22 000 lính dự bị, lần đầu tiên sử dụng bệ phóng tên lửa HIMARS của Mỹ. Các cuộc tập trận cũng sẽ bao gồm các hoạt động trên không và trên biển, nhằm bảo vệ bờ biển Đài Loan. Đài Bắc cho biết Bắc Kinh theo dõi sát sao cuộc tập trận này. Bộ Quốc Phòng cho biết đã Trung Quốc đã điều 31 máy bay, 21 trong số đó đã vượt qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan. 7 tàu chiến cũng đã được triển khai.

(AFP) - Cựu tổng thống Hàn Quốc lại bị bắt giữ. Một tòa án ở Seoul hôm nay, 10/07/2025, đã phát lệnh bắt giữ cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vì sợ rằng ông có thể sẽ tiêu hủy chứng cứ về mưu toan áp đặt thiết quân luật vào cuối năm ngoái. Ông Yoon một lần nữa đã bị biệt giam ở Uiwang, phía nam thủ đô Hàn Quốc. Thời gian ông Yoon ở tù có thể lên đến 20 ngày, trong lúc các công tố viên chuẩn bị hồ sơ để luận tội ông. Trong một phiên điều trần hôm qua, ông Yoon đã khẳng định hiện giờ phải "chiến đấu một mình", vì công tố viên đặc biệt đã "tấn công" vào cả những luật sư của ông, từng người một đang dần từ bỏ biện hộ cho ông.

(AFP) - Liên Hiệp Châu Âu đạt thỏa thuận với Israel để gia hạn trợ giúp nhân đạo tại Gaza. Lãnh đạo ngoại giao của Liên Âu, bà Kaja Kallas hôm nay, 10/07/2025 thông báo "thỏa thuận này sẽ có hiệu lực trong vài ngày tới", cho phép mở ra nhiều điểm vận chuyển hàng viện trợ vào dải Gaza, tăng số lượng xe tải chở hàng. Bà cũng "tin tưởng Israel sẽ thực hiện các biện pháp theo như những gì đã đồng ý". Theo thỏa thuận này, các tuyến viện trợ từ Jordanie và Ai Cập cũng được mở lại, cũng như cho phép việc phân phối lương thực viện trợ qua các bếp ăn công cộng và hiệu bánh mì trên khắp dải Gaza.

(Le Figaro) - Vô địch Bóng đá Nữ châu Âu : Pháp giành chiến thắng thứ hai. Đội tuyển Pháp đã đánh bại đội tuyển xứ Wales với tỉ số 4-1 hôm qua, 09/07/2025, tại sân Saint-Gall, Thụy Sĩ. Đội tuyển Áo Lam, đang có chuỗi 11 trận bất bại, đã hoàn thành nhiệm vụ, đang tiến gần hơn bao giờ hết tới vòng tứ kết. Chỉ cần hòa với Hà Lan vào Chủ Nhật tới, đội nữ Pháp sẽ lọt vào Tứ Kết.


************

Người chết trong lũ quét tăng lên 121, giới chức Texas hứng chỉ trích

MỹGiới chức Texas đối mặt chỉ trích vì chậm trễ trong cảnh báo thảm họa, khi số người chết đã tăng lên 121 và hơn 170 người còn mất tích.

Tính đến ngày 10/7, hạt Kerr là khu vực chịu thương vong nặng nề nhất sau trận lũ quét xảy ra ở bang Texas của Mỹ cuối tuần trước, với 60 người lớn và 36 trẻ em đã được xác nhận thiệt mạng. 5 nữ sinh và một hướng dẫn viên ở trại hè Mystic thuộc hạt này vẫn mất tích.

Mystic là một trong những trại hè nằm ven sông Guadalupe, có khoảng 750 nữ sinh khi trận lũ ập tới vào sáng 4/7. Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân diễn ra liên tục từ đó đến nay. Hàng trăm nhân viên khẩn cấp ở hạt Kerr và các cộng đồng lân cận đang đào bới các đống đổ nát, nhưng chưa phát hiện thêm trường hợp sống sót nào.

Lực lượng khẩn cấp tìm kiếm người mất tích sau lũ quét ở hạt Kerr, bang Texas ngày 9/7. Ảnh: AFP

Lực lượng khẩn cấp tìm kiếm người mất tích sau lũ quét ở hạt Kerr, bang Texas ngày 9/7. Ảnh: AFP

Giới chức Texas đang đối mặt ngày càng nhiều chỉ trích, vì xuất hiện những thông tin cho thấy họ đã chậm trễ trong cảnh báo thảm họa.

ABC News hôm nay đưa tin một lính cứu hỏa ở Ingram, thị trấn thượng nguồn sông Guadalupe, đã đề nghị Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Kerr phát cảnh báo với người dân cộng đồng Hunt gần đó về nguy cơ lũ quét vào lúc 4h22 ngày 4/7.

"Biển hiệu Guadalupe Schumacher trên Cao tốc 39 đã bị ngập nước. Có cách nào để gửi báo động qua hệ thống CodeRed cho người dân Hunt để kêu gọi họ sơ tán đến nơi cao hơn hoặc ở yên trong nhà hay không?", lính cứu hỏa này nói.

"Hãy chờ máy, chúng tôi cần xin phép cấp trên", người phụ trách Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Kerr phản hồi.

Theo đài KSAT, không có cảnh báo nào được gửi đến hệ thống CodeRed của hạt Kerr trong suốt 90 phút sau đó. Một số trường hợp chỉ nhận được tin nhắn cảnh báo lúc 10h, khi dòng nước đã cuốn trôi hàng trăm người.

Cảnh sát trưởng hạt Kerr Larry Leitha cho biết giới chức sẽ đánh giá toàn bộ sự việc và trả lời câu hỏi tại sao nhiều người không nhận được cảnh báo kịp thời.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump dự kiến thăm bang Texas vào ngày 11/7. Ông mô tả trận lũ quét là "thảm kịch 100 năm có một, không ai ngờ đến" và đã ban bố tình trạng thảm họa quy mô lớn đối với hạt Kerr để dồn nguồn lực liên bang hỗ trợ khu vực.

Như Tâm (Theo AFP, CNN)


***********

Houthi tuyên bố tập kích tên lửa đạn đạo vào sân bay Israel

Lực lượng Houthi tại Yemen thông báo phóng một tên lửa đạn đạo vào sân bay gần Tel Aviv, khiến "hàng triệu người Israel phải vào nơi trú ẩn".

Yahya Sarea, phát ngôn viên Houthi, ngày 10/7 thông báo lực lượng này phóng một tên lửa đạn đạo Zulfiqar vào sân bay Ben Gurion, phía đông thành phố Tel Aviv của Israel. Ông tuyên bố vụ tập kích thành công, khiến còi báo động vang lên tại hơn 300 đô thị, làm đình trệ hoạt động hàng không và buộc hàng triệu người tại Israel tới nơi trú ẩn.

Quan chức Houthi tuyên bố sẽ tiếp tục các đợt tập kích để ủng hộ người Palestine tại Dải Gaza tới khi nào Israel ngừng chiến dịch quân sự và chấm dứt lệnh phong tỏa khu vực này.

Tên lửa của Houthi rời bệ phóng trong vụ tập kích tháng 12/2024. Ảnh: Al Masirah

Tên lửa của Houthi rời bệ phóng trong vụ tập kích tháng 12/2024. Ảnh: Al Masirah

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cùng ngày thông báo đánh chặn thành công một tên lửa phóng từ Yemen lúc rạng sáng. Chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại liên quan đến vụ tập kích.

Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tuần Houthi tấn công sân bay Ben Gurion. Trong vụ tập kích ngày 6/7, Houthi phóng một tên lửa siêu vượt âm Palestine vào sân bay này, nhưng IDF tuyên bố đánh chặn thành công quả đạn.

Không quân Israel sau đó ném bom nhiều mục tiêu Houthi ở Yemen để trả đũa, bao gồm ba hải cảng, một nhà máy điện và tàu hàng Galaxy Leader mà Houthi bắt tháng 11/2023. Theo IDF, Houthi dùng tàu Galaxy Leader để "giám sát hàng hải, lập kế hoạch chiến dịch".

Houthi bắt đầu tấn công Israel và tàu thuyền mà họ cho là có liên hệ với nước này ở Biển Đỏ từ tháng 11/2023, tuyên bố đây là hành động bày tỏ đoàn kết với đồng minh Hamas và người dân tại Dải Gaza. Lực lượng Houthi tuần này đánh chìm hai tàu hàng trên Biển Đỏ là Magic Seas và Eternity C.

Vị trí Yemen và Israel. Đồ họa: AFP

Vị trí Yemen và Israel. Đồ họa: AFP

Mỹ và đồng minh từng nhiều lần tấn công mục tiêu Houthi trong năm 2024 để buộc nhóm vũ trang ngừng chiến dịch Biển Đỏ. Hoạt động được đẩy mạnh từ ngày 15/3, giới chức Mỹ tuyên bố đã tập kích hơn 800 mục tiêu trong hơn một tháng, hạ sát hàng trăm thành viên và chỉ huy Houthi.

Bất chấp các đợt không kích dữ dội, Houthi vẫn tiếp tục phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào tàu chiến Mỹ, cũng như khai hỏa tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tháng 5 bất ngờ tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Houthi. Theo đó, Washington sẽ ngừng oanh tạc Houthi và nhóm vũ trang sẽ ngừng tập kích tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ. Dù vậy, không có điều khoản nào ràng buộc Houthi chấm dứt chiến dịch tập kích lãnh thổ Israel và tàu hàng có liên hệ với nước này tại khu vực.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Times of Israel, Al Masirah)


***********

Iran dọa đáp trả quân sự ‘khắc nghiệt’ với Israel và phương Tây

Minh Thu

Theo hãng thông tấn ISNA, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Aziz Nasirzadeh tuyên bố, các lực lượng vũ trang nước này đã sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ trước bất kỳ hành động liều lĩnh nào của Israel hoặc các nước phương Tây hậu thuẫn cho Israel.

Trong các cuộc điện đàm riêng với những người đồng cấp Venezuela và Armenia, ông Nasirzadeh cũng nhấn mạnh, các cuộc tấn công của Israel vào thời điểm đang diễn ra đàm phán với Mỹ và châu Âu là bằng chứng cho "sự không đáng tin cậy của phương Tây". 

iran israel.jpg
Iran phóng tên lửa. Ảnh: Task & Purpose

Quân đội Iran trước đó cũng cảnh báo về việc sở hữu kho tên lửa quy mô lớn để thực hiện các vụ tấn công đáp trả. 

Iran đã đình chỉ hợp tác với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và thông báo sẽ theo đuổi việc làm giàu hạt nhân vì mục đích dân sự. Tuy nhiên, Tehran phủ nhận mong muốn sở hữu vũ khí hạt nhân dù đã làm giàu uranium gần mức có thể chế tạo bom nguyên tử.

Trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran vào tháng 6, Tel Aviv đã phá vỡ một số phần trong mạng lưới phòng không của Tehran. Mỹ đã triển khai các máy bay ném bom tàng hình B-2 để tấn công 3 cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran. 

Những lời đe dọa quân sự của Iran càng làm dấy lên mối lo ngại về tình hình leo thang, giữa lúc căng thẳng vẫn ở mức cao liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran. Hiện hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy việc khôi phục các nỗ lực ngoại giao, bất chấp sự lạc quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.


***********

Cựu Tổng thống Philippines Duterte muốn được hỏa táng nếu qua đời ở Hà Lan

Việt Dũng

Theo báo Phil Star, Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte ngày 9/7 đã chia sẻ về cuộc gặp mới đây của bà với cha mình - cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, người đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) giam giữ.

"Ông ấy đã nói với tôi về di nguyện cuối cùng. Nếu cha tôi qua đời ở Hà Lan, ông ấy muốn được hỏa táng ở đó, không cần phải đưa thi hài trở lại Philippines trước. Ông ấy chỉ cần tro cốt được trở lại quê hương", bà Duterte cho biết.

Phó Tổng thống Philippines nhấn mạnh, bà phản đối ý tưởng của ông Duterte và họ sẽ thảo luận kỹ càng hơn về vấn đề này trong thời gian tới. "Đó là suy nghĩ tự nhiên của những người 80 tuổi. Cũng là một điều tốt khi chúng tôi biết được mong muốn cuối cùng của ông ấy", bà Duterte nói thêm.

duterte_2024 10 03_22 29 20.jpg
Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Phil Star

Cũng theo Phó Tổng thống Philippines, cha của bà vẫn tương đối khỏe mạnh, dù gầy đi nhưng làn da của ông Duterte đã trở nên hồng hào hơn.

Ông Duterte bị bắt ở sân bay quốc tế Manila vào ngày 11/3, ngay sau khi vừa trở về từ Hong Kong (Trung Quốc). Cựu Tổng thống Philippines đang bị giam giữ tại một nhà tù ở Hà Lan và phải đối mặt với việc bị ICC truy tố về những cáo buộc liên quan đến chiến dịch trấn áp ma túy gây tranh cãi thời ông còn đương chức.

Theo số liệu từ chính quyền Manila, cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte đã khiến 6.000 người thiệt mạng. Tuy nhiên, các tổ chức quốc tế về quyền con người lại ước tính con số này thực tế lên tới hơn 30.000 người. Trong khi đó, các chuyên gia nhận định, phiên tòa của ông Duterte tương đối phức tạp và có thể kéo dài trong nhiều năm.


**********

Máy bay trinh sát Mỹ tái do thám Nga sau vài tháng ở Trung Đông


Theo phân tích của Newsweek về các tín hiệu được Flightradar24 ghi lại, chiếc RC-135V Rivet Joint mang mã hiệu JAKE17 của Không quân Mỹ đã cất cánh từ một căn cứ không quân Anh hôm 8/7 và bay qua không phận ở châu Âu, tiến đến Phần Lan qua 3 quốc gia Baltic là Estonia, Latvia và Lithuania.

Chiếc RC-135V Rivet Joint đã bay vòng quanh vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga trước khi quay trở lại Anh. Vùng Kaliningrad nằm trên biển Baltic và giữa 2 nước thành viên NATO là Lithuania và Ba Lan.

my nga trung dong.jpg
Máy bay trinh sát RC-135V Rivet Joint của Không quân Mỹ. Ảnh: Military.com

Hồi tháng 5, RC-135V Rivet Joint đã được điều đến Trung Đông, dừng chân tại căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ trong khu vực là Al Udeid. Căn cứ ở ngoại ô thủ đô Doha của Qatar từng bị Tehran tấn công vào tháng 6, sau khi Mỹ ném bom 3 địa điểm hạt nhân quy mô lớn của Iran.

Máy bay trinh sát và thu thập thông tin tình báo của Mỹ thường bay quanh sườn phía đông của NATO giáp với Nga và Belarus cũng như ở rìa Biển Đen, không xa bán đảo Crưm, khu vực đã sáp nhập vào Nga hồi năm 2014.

RC-135V Rivet Joint do hãng Boeing chế tạo, có thể chở hơn 30 người bao gồm tổ lái, sĩ quan tác chiến điện tử, nhân viên tình báo và kỹ thuật viên bảo trì trên chuyến bay. Mẫu máy bay do thám này lần đầu tiên cất cánh vào những năm 1960 và dự kiến ​​sẽ tiếp tục hoạt động đến sau năm 2040.

Không quân Anh, lực lượng đang vận hành một phi đội Rivet Joint riêng, cũng thường xuyên điều máy bay trinh sát bay quanh Kaliningrad và khu vực rộng hơn ở sườn phía đông. Theo nguồn dữ liệu chuyến bay, một trong những chiếc Rivet Joint của Anh đã bay qua Đan Mạch, Thụy Điển và tới biên giới Phần Lan giáp với Nga vào đầu tháng 7.

Cuối tháng 6, chính chiếc máy bay này cũng bay qua Biển Đen sau khi di chuyển vòng quanh Kaliningrad. Máy bay từng được điều đến căn cứ Al Udeid ở Qatar vào tháng 4 và trở về Anh vào tháng 6.

Nga được cho đang trở lại vị trí quan tâm hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel - Iran trong tháng 6. Mỹ cũng đã tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột này khi không kích vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran. 

Các nước thành viên NATO ở sườn phía đông của liên minh quân sự này cũng tỏ ra ngày càng lo ngại về khả năng Nga có thể tấn công trong những năm tới, giữa lúc Mỹ đang chuyển hướng khỏi châu Âu và tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 11 tháng 7 -2025:

xxx

TrumVayCo-Khoc
************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(AFP) - Gaza : Hamas thông báo thả 10 con tin Israel trong lúc đàm phán về hưu chiến với Tel-Aviv. Trong thông cáo hôm qua, 09/07/2025, tổ chức Hamas cho biết hành động này nhằm "thể hiện sự linh hoạt cần thiết, với mong muốn thúc đẩy các nỗ lực hòa giải". Lực lượng Hồi Giáo Palestine cũng nhấn mạnh rằng những vấn đề cốt lõi, đặc biệt là việc đưa viện trợ nhân đạo vào dải Gaza và đảm bảo lệnh ngừng bắn lâu dài, vẫn đang trong quá trình đàm phán. Trong số 251 người bị bắt cóc trong cuộc tấn công ngày 07/10, vẫn còn 49 người bị giam giữ tại Gaza, trong đó quân đội Israel xác nhận 27 người đã thiệt mạng.

(AFP) - Houthi tấn công trở lại các tàu ngoài khơi Yemen, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc  lo ngại. Trong cuộc họp Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc hôm qua, 09/07/2025, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Hans Grundberg đã bày tỏ thái độ lo ngại về sự leo thang căng thẳng tại Hồng Hải do các cuộc tấn công của phiến quân Houthi hôm Chủ Nhật (06/07) sau bảy tháng yên ắng. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Yemen cáo buộc lực lượng Houthi đã bắt cóc "nhiều" thành viên thủy thủ đoàn trong các vụ tấn công, đồng thời kêu gọi "phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện" các con tin này. Trong khi đó, phiến quân Houthi khẳng định các con tin đã được cứu thoát và đưa đến "nơi an toàn".

(AFP) - Bộ An Ninh Quốc Gia Trung Quốc cảnh báo gián điệp nước ngoài đang tích cực gia tăng hoạt động. Thông báo được bộ này đưa ra hôm nay, 10/07/2025, đồng thời kêu gọi các quan chức nâng cao cảnh giác, nhưng không nêu đích danh quốc gia nào. Bộ này đặc biệt nhấn mạnh đến trường hợp một quan chức đã bị rơi "một cái bẫy sắc đẹp được dàn dựng tỉ mỉ" trong một chuyến công tác nước ngoài, sau đó đã bị tống tiền bằng "những bức ảnh nhạy cảm" và bị ép buộc phải giao nộp các tài liệu chính thức của Trung Quốc cho điệp viên đó.

(AFP) - Trump họp với 5 lãnh đạo châu Phi tại Nhà Trắng : Thái độ trịch thượng của tổng thống Mỹ gây nhiều chú ý. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua, 09/07/2025, đã họp tại Nhà Trắng với tổng thống của 5 nước châu Phi giàu khoáng sản, gồm Liberia, Senegal, Mauritania, Guinea-Bissau và Gabon, chính thức là để bàn về thương mại, đầu tư và an ninh. Tuy nhiên, mở đầu bữa ăn trưa làm việc, ông Trump lập tức nêu lý do chính là nhằm tăng cường khai thác "các tiềm năng đất đai rất giá trị, khoáng sản dồi dào, trữ lượng dầu mỏ" tại các quốc gia này. Tổng thống Mỹ đã ngắt lời tổng thống Mauritania với lời lẽ trịch thượng : "Chúng ta sẽ phải tăng tốc một chút vì trước mắt chúng ta là cả một chương trình. Những người tiếp theo có thể chỉ cần cho biết họ tên và quốc gia của họ ?".

(Reuters) - Hơn 2000 nhân viên cấp cao chuẩn bị rời Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Hoa Kỳ (NASA). Theo tờ Politico, phần lớn nhân viên nghỉ việc thuộc các vị trí GS-13 đến GS-15, các cấp bậc cao trong chính phủ. Báo cáo cho biết thêm cơ quan NASA đã đưa ra nhiều lựa chọn cho nhân viên, như nghỉ hưu sớm, nhận tiền mua lại hợp đồng, hay tự nguyện từ chức. Trong vài tháng gần đây, ngành công nghiệp không gian Mỹ đã trải qua nhiều biến động do phải đối mặt với làn sóng sa thải và đề xuất cắt giảm ngân sách, khiến hàng chục chương trình khoa học có thể bị hủy bỏ.

(Reuters) - Thẩm phán Mỹ bác bỏ một số cáo buộc trong các vụ kiện quấy rối tình dục liên quan đến ứng dụng đặt xe Uber. Thẩm phán liên bang Charles Breyer tại San Francisco, phụ trách hơn 2.300 vụ kiện về trách nhiệm của Uber trong các vụ tài xế quấy rối hoặc tấn công tình dục hành khách, đã bác bỏ một số cáo buộc quan trọng trong các vụ kiện trên toàn quốc. Các tố cáo trước đó cho rằng Uber đã không thông báo cho hành khách những hành vi sai phạm và tiền án của tài xế, các nguy cơ bị tấn công tình dục. Uber cũng bị cáo buộc là thiếu tính năng ghép đôi hành khách với tài xế cùng giới tính.

(AFP) - Ukraina bắt giữ hai công dân Trung Quốc tình nghi làm gián điệp để thu thập tin về tên lửa Neptune. Hôm qua, 09/07/2025, Cơ quan tình báo Ukraina (SBU) thông báo đã bắt giữ 1 cựu sinh viên người Trung Quốc của trường kỹ thuật Kiev và bố của anh ta. Cả hai bị cáo buộc tìm cách đưa các tài liệu về tên lửa RK-360MC Neptune cho Trung Quốc. Hôm nay, phát ngôn bộ Ngoại Giao Mao Ninh cho biết đang xác minh thông tin và thực hiện bảo hộ quyền công dân nếu cần. Ukraina cũng xác nhận đã bắt giữ hàng chục công dân Trung Quốc được Nga tuyển mộ để chiến đấu chống lại Ukraina.

(Vnexpress) - Việt Nam mời Nga, Belarus… tham gia diễu binh dịp Quốc Khánh. Tổng cộng bộ Quốc Phòng Việt Nam mời 5 nước tham gia diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 02/09/2025, bao gồm Nga, Trung Quốc, Lào, Cam Bốt và Belarus. Theo thứ trưởng Quốc Phòng Việt Nam Hoàng Xuân Chiến, việc "mời 5 quốc gia cử lực lượng tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm nhằm thể hiện tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân và Quân đội Việt Nam với các nước bạn bè truyền thống". Belarus từng là đồng minh của Nga trong cuộc xâm lược Ukraina hồi 2022, cho phép Nga sử dụng lãnh thổ làm bàn đạp tấn công Ukraina từ phía bắc.

(NHK) - Nhật Bản : Hai đảo đã dịch chuyển  trong 3 ngày sau vụ động đất. Trả lời báo Nhật hôm qua, 09/07/2025,  một nhà nghiên cứu tại đại học khoa học Tohoku cho biết đã phát hiện 2 đảo tại miền nam nhật Bản là Kodakarajima đã dịch chuyển 6 cm về phía bắc và Takarajima dịch chuyển 3,5 cm về phía nam trong khoảng thời gian ba ngày kể từ trận động đất mạnh 5,6 độ richter vào ngày 02/07. Theo chuyên gia Nhật, hiện tượng này chưa từng xảy ra trước kia. Ông cho rằng vụ động đất có thể không phải là nguyên nhân, và không rõ những chuyển động gần đây của vỏ Trái đất có thể gây ra một trận động đất lớn khác hay không.

(Reuters) - Trung Quốc : Chuyện về "Hồng tỷ" nam cải trang nữ quan hệ tình dục với hơn 1000 đàn ông gây bão mạng Trung Quốc. Những ngày vừa qua hashtag "Hồng tỷ" hay "ông chú màu hồng" trên mạng Vi Bác (Weibo) của Trung Quốc đã thu hút ít nhất 200 triệu lượt xem. Các bài đăng chỉ ra rằng một người đàn ông 38 tuổi ở Nam Kinh đã "giăng bẫy" 1692 người đàn ông quan hệ tình dục đồng giới, quay lén và đăng tải trên mạng. Hôm 08/07, cảnh sát Nam Kinh đã xác thực nội dung của các video và cho biết ông Tiêu (Jiao) đã bị bắt giữ vào Chủ Nhật 06/07 với cáo buộc loan tải các nội dung khiêu dâm, quay lén, và phát tán nội dung nhạy cảm. Cảnh sát cũng bác bỏ thông tin về việc "ông chú màu hồng" này đã quan hệ tình dục với hơn 1000 nam nhân khác, nhưng không cung cấp thêm thông tin. Trung Quốc không cấm quan hệ đồng giới nhưng việc phát tán các hình ảnh có nội dung tình dục bị pháp luật trừng phạt. Vụ việc cũng dấy lên quan ngại về quyền riêng tư, cũng như sự chung thủy hay sức khỏe cộng đồng.

(Reuters) - Đài Loan tổ chức cuộc tập trận "lớn nhất lịch sử". Hôm qua, 09/07/2025, các quan chức của bộ Quốc Phòng Đài Loan thông báo bắt đầu cuộc tập trận, mô phỏng các cuộc tấn công vào hệ thống chỉ huy và cơ sở hạ tầng của hòn đảo, để chuẩn bị đối phó với đe dọa từ Trung Quốc. Cuộc tập trận hàng năm Hán Quang huy động khoảng 22 000 lính dự bị, lần đầu tiên sử dụng bệ phóng tên lửa HIMARS của Mỹ. Các cuộc tập trận cũng sẽ bao gồm các hoạt động trên không và trên biển, nhằm bảo vệ bờ biển Đài Loan. Đài Bắc cho biết Bắc Kinh theo dõi sát sao cuộc tập trận này. Bộ Quốc Phòng cho biết đã Trung Quốc đã điều 31 máy bay, 21 trong số đó đã vượt qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan. 7 tàu chiến cũng đã được triển khai.

(AFP) - Cựu tổng thống Hàn Quốc lại bị bắt giữ. Một tòa án ở Seoul hôm nay, 10/07/2025, đã phát lệnh bắt giữ cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vì sợ rằng ông có thể sẽ tiêu hủy chứng cứ về mưu toan áp đặt thiết quân luật vào cuối năm ngoái. Ông Yoon một lần nữa đã bị biệt giam ở Uiwang, phía nam thủ đô Hàn Quốc. Thời gian ông Yoon ở tù có thể lên đến 20 ngày, trong lúc các công tố viên chuẩn bị hồ sơ để luận tội ông. Trong một phiên điều trần hôm qua, ông Yoon đã khẳng định hiện giờ phải "chiến đấu một mình", vì công tố viên đặc biệt đã "tấn công" vào cả những luật sư của ông, từng người một đang dần từ bỏ biện hộ cho ông.

(AFP) - Liên Hiệp Châu Âu đạt thỏa thuận với Israel để gia hạn trợ giúp nhân đạo tại Gaza. Lãnh đạo ngoại giao của Liên Âu, bà Kaja Kallas hôm nay, 10/07/2025 thông báo "thỏa thuận này sẽ có hiệu lực trong vài ngày tới", cho phép mở ra nhiều điểm vận chuyển hàng viện trợ vào dải Gaza, tăng số lượng xe tải chở hàng. Bà cũng "tin tưởng Israel sẽ thực hiện các biện pháp theo như những gì đã đồng ý". Theo thỏa thuận này, các tuyến viện trợ từ Jordanie và Ai Cập cũng được mở lại, cũng như cho phép việc phân phối lương thực viện trợ qua các bếp ăn công cộng và hiệu bánh mì trên khắp dải Gaza.

(Le Figaro) - Vô địch Bóng đá Nữ châu Âu : Pháp giành chiến thắng thứ hai. Đội tuyển Pháp đã đánh bại đội tuyển xứ Wales với tỉ số 4-1 hôm qua, 09/07/2025, tại sân Saint-Gall, Thụy Sĩ. Đội tuyển Áo Lam, đang có chuỗi 11 trận bất bại, đã hoàn thành nhiệm vụ, đang tiến gần hơn bao giờ hết tới vòng tứ kết. Chỉ cần hòa với Hà Lan vào Chủ Nhật tới, đội nữ Pháp sẽ lọt vào Tứ Kết.


************

Người chết trong lũ quét tăng lên 121, giới chức Texas hứng chỉ trích

MỹGiới chức Texas đối mặt chỉ trích vì chậm trễ trong cảnh báo thảm họa, khi số người chết đã tăng lên 121 và hơn 170 người còn mất tích.

Tính đến ngày 10/7, hạt Kerr là khu vực chịu thương vong nặng nề nhất sau trận lũ quét xảy ra ở bang Texas của Mỹ cuối tuần trước, với 60 người lớn và 36 trẻ em đã được xác nhận thiệt mạng. 5 nữ sinh và một hướng dẫn viên ở trại hè Mystic thuộc hạt này vẫn mất tích.

Mystic là một trong những trại hè nằm ven sông Guadalupe, có khoảng 750 nữ sinh khi trận lũ ập tới vào sáng 4/7. Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân diễn ra liên tục từ đó đến nay. Hàng trăm nhân viên khẩn cấp ở hạt Kerr và các cộng đồng lân cận đang đào bới các đống đổ nát, nhưng chưa phát hiện thêm trường hợp sống sót nào.

Lực lượng khẩn cấp tìm kiếm người mất tích sau lũ quét ở hạt Kerr, bang Texas ngày 9/7. Ảnh: AFP

Lực lượng khẩn cấp tìm kiếm người mất tích sau lũ quét ở hạt Kerr, bang Texas ngày 9/7. Ảnh: AFP

Giới chức Texas đang đối mặt ngày càng nhiều chỉ trích, vì xuất hiện những thông tin cho thấy họ đã chậm trễ trong cảnh báo thảm họa.

ABC News hôm nay đưa tin một lính cứu hỏa ở Ingram, thị trấn thượng nguồn sông Guadalupe, đã đề nghị Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Kerr phát cảnh báo với người dân cộng đồng Hunt gần đó về nguy cơ lũ quét vào lúc 4h22 ngày 4/7.

"Biển hiệu Guadalupe Schumacher trên Cao tốc 39 đã bị ngập nước. Có cách nào để gửi báo động qua hệ thống CodeRed cho người dân Hunt để kêu gọi họ sơ tán đến nơi cao hơn hoặc ở yên trong nhà hay không?", lính cứu hỏa này nói.

"Hãy chờ máy, chúng tôi cần xin phép cấp trên", người phụ trách Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Kerr phản hồi.

Theo đài KSAT, không có cảnh báo nào được gửi đến hệ thống CodeRed của hạt Kerr trong suốt 90 phút sau đó. Một số trường hợp chỉ nhận được tin nhắn cảnh báo lúc 10h, khi dòng nước đã cuốn trôi hàng trăm người.

Cảnh sát trưởng hạt Kerr Larry Leitha cho biết giới chức sẽ đánh giá toàn bộ sự việc và trả lời câu hỏi tại sao nhiều người không nhận được cảnh báo kịp thời.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump dự kiến thăm bang Texas vào ngày 11/7. Ông mô tả trận lũ quét là "thảm kịch 100 năm có một, không ai ngờ đến" và đã ban bố tình trạng thảm họa quy mô lớn đối với hạt Kerr để dồn nguồn lực liên bang hỗ trợ khu vực.

Như Tâm (Theo AFP, CNN)


***********

Houthi tuyên bố tập kích tên lửa đạn đạo vào sân bay Israel

Lực lượng Houthi tại Yemen thông báo phóng một tên lửa đạn đạo vào sân bay gần Tel Aviv, khiến "hàng triệu người Israel phải vào nơi trú ẩn".

Yahya Sarea, phát ngôn viên Houthi, ngày 10/7 thông báo lực lượng này phóng một tên lửa đạn đạo Zulfiqar vào sân bay Ben Gurion, phía đông thành phố Tel Aviv của Israel. Ông tuyên bố vụ tập kích thành công, khiến còi báo động vang lên tại hơn 300 đô thị, làm đình trệ hoạt động hàng không và buộc hàng triệu người tại Israel tới nơi trú ẩn.

Quan chức Houthi tuyên bố sẽ tiếp tục các đợt tập kích để ủng hộ người Palestine tại Dải Gaza tới khi nào Israel ngừng chiến dịch quân sự và chấm dứt lệnh phong tỏa khu vực này.

Tên lửa của Houthi rời bệ phóng trong vụ tập kích tháng 12/2024. Ảnh: Al Masirah

Tên lửa của Houthi rời bệ phóng trong vụ tập kích tháng 12/2024. Ảnh: Al Masirah

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cùng ngày thông báo đánh chặn thành công một tên lửa phóng từ Yemen lúc rạng sáng. Chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại liên quan đến vụ tập kích.

Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tuần Houthi tấn công sân bay Ben Gurion. Trong vụ tập kích ngày 6/7, Houthi phóng một tên lửa siêu vượt âm Palestine vào sân bay này, nhưng IDF tuyên bố đánh chặn thành công quả đạn.

Không quân Israel sau đó ném bom nhiều mục tiêu Houthi ở Yemen để trả đũa, bao gồm ba hải cảng, một nhà máy điện và tàu hàng Galaxy Leader mà Houthi bắt tháng 11/2023. Theo IDF, Houthi dùng tàu Galaxy Leader để "giám sát hàng hải, lập kế hoạch chiến dịch".

Houthi bắt đầu tấn công Israel và tàu thuyền mà họ cho là có liên hệ với nước này ở Biển Đỏ từ tháng 11/2023, tuyên bố đây là hành động bày tỏ đoàn kết với đồng minh Hamas và người dân tại Dải Gaza. Lực lượng Houthi tuần này đánh chìm hai tàu hàng trên Biển Đỏ là Magic Seas và Eternity C.

Vị trí Yemen và Israel. Đồ họa: AFP

Vị trí Yemen và Israel. Đồ họa: AFP

Mỹ và đồng minh từng nhiều lần tấn công mục tiêu Houthi trong năm 2024 để buộc nhóm vũ trang ngừng chiến dịch Biển Đỏ. Hoạt động được đẩy mạnh từ ngày 15/3, giới chức Mỹ tuyên bố đã tập kích hơn 800 mục tiêu trong hơn một tháng, hạ sát hàng trăm thành viên và chỉ huy Houthi.

Bất chấp các đợt không kích dữ dội, Houthi vẫn tiếp tục phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào tàu chiến Mỹ, cũng như khai hỏa tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tháng 5 bất ngờ tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Houthi. Theo đó, Washington sẽ ngừng oanh tạc Houthi và nhóm vũ trang sẽ ngừng tập kích tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ. Dù vậy, không có điều khoản nào ràng buộc Houthi chấm dứt chiến dịch tập kích lãnh thổ Israel và tàu hàng có liên hệ với nước này tại khu vực.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Times of Israel, Al Masirah)


***********

Iran dọa đáp trả quân sự ‘khắc nghiệt’ với Israel và phương Tây

Minh Thu

Theo hãng thông tấn ISNA, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Aziz Nasirzadeh tuyên bố, các lực lượng vũ trang nước này đã sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ trước bất kỳ hành động liều lĩnh nào của Israel hoặc các nước phương Tây hậu thuẫn cho Israel.

Trong các cuộc điện đàm riêng với những người đồng cấp Venezuela và Armenia, ông Nasirzadeh cũng nhấn mạnh, các cuộc tấn công của Israel vào thời điểm đang diễn ra đàm phán với Mỹ và châu Âu là bằng chứng cho "sự không đáng tin cậy của phương Tây". 

iran israel.jpg
Iran phóng tên lửa. Ảnh: Task & Purpose

Quân đội Iran trước đó cũng cảnh báo về việc sở hữu kho tên lửa quy mô lớn để thực hiện các vụ tấn công đáp trả. 

Iran đã đình chỉ hợp tác với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và thông báo sẽ theo đuổi việc làm giàu hạt nhân vì mục đích dân sự. Tuy nhiên, Tehran phủ nhận mong muốn sở hữu vũ khí hạt nhân dù đã làm giàu uranium gần mức có thể chế tạo bom nguyên tử.

Trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran vào tháng 6, Tel Aviv đã phá vỡ một số phần trong mạng lưới phòng không của Tehran. Mỹ đã triển khai các máy bay ném bom tàng hình B-2 để tấn công 3 cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran. 

Những lời đe dọa quân sự của Iran càng làm dấy lên mối lo ngại về tình hình leo thang, giữa lúc căng thẳng vẫn ở mức cao liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran. Hiện hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy việc khôi phục các nỗ lực ngoại giao, bất chấp sự lạc quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.


***********

Cựu Tổng thống Philippines Duterte muốn được hỏa táng nếu qua đời ở Hà Lan

Việt Dũng

Theo báo Phil Star, Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte ngày 9/7 đã chia sẻ về cuộc gặp mới đây của bà với cha mình - cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, người đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) giam giữ.

"Ông ấy đã nói với tôi về di nguyện cuối cùng. Nếu cha tôi qua đời ở Hà Lan, ông ấy muốn được hỏa táng ở đó, không cần phải đưa thi hài trở lại Philippines trước. Ông ấy chỉ cần tro cốt được trở lại quê hương", bà Duterte cho biết.

Phó Tổng thống Philippines nhấn mạnh, bà phản đối ý tưởng của ông Duterte và họ sẽ thảo luận kỹ càng hơn về vấn đề này trong thời gian tới. "Đó là suy nghĩ tự nhiên của những người 80 tuổi. Cũng là một điều tốt khi chúng tôi biết được mong muốn cuối cùng của ông ấy", bà Duterte nói thêm.

duterte_2024 10 03_22 29 20.jpg
Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Phil Star

Cũng theo Phó Tổng thống Philippines, cha của bà vẫn tương đối khỏe mạnh, dù gầy đi nhưng làn da của ông Duterte đã trở nên hồng hào hơn.

Ông Duterte bị bắt ở sân bay quốc tế Manila vào ngày 11/3, ngay sau khi vừa trở về từ Hong Kong (Trung Quốc). Cựu Tổng thống Philippines đang bị giam giữ tại một nhà tù ở Hà Lan và phải đối mặt với việc bị ICC truy tố về những cáo buộc liên quan đến chiến dịch trấn áp ma túy gây tranh cãi thời ông còn đương chức.

Theo số liệu từ chính quyền Manila, cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte đã khiến 6.000 người thiệt mạng. Tuy nhiên, các tổ chức quốc tế về quyền con người lại ước tính con số này thực tế lên tới hơn 30.000 người. Trong khi đó, các chuyên gia nhận định, phiên tòa của ông Duterte tương đối phức tạp và có thể kéo dài trong nhiều năm.


**********

Máy bay trinh sát Mỹ tái do thám Nga sau vài tháng ở Trung Đông


Theo phân tích của Newsweek về các tín hiệu được Flightradar24 ghi lại, chiếc RC-135V Rivet Joint mang mã hiệu JAKE17 của Không quân Mỹ đã cất cánh từ một căn cứ không quân Anh hôm 8/7 và bay qua không phận ở châu Âu, tiến đến Phần Lan qua 3 quốc gia Baltic là Estonia, Latvia và Lithuania.

Chiếc RC-135V Rivet Joint đã bay vòng quanh vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga trước khi quay trở lại Anh. Vùng Kaliningrad nằm trên biển Baltic và giữa 2 nước thành viên NATO là Lithuania và Ba Lan.

my nga trung dong.jpg
Máy bay trinh sát RC-135V Rivet Joint của Không quân Mỹ. Ảnh: Military.com

Hồi tháng 5, RC-135V Rivet Joint đã được điều đến Trung Đông, dừng chân tại căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ trong khu vực là Al Udeid. Căn cứ ở ngoại ô thủ đô Doha của Qatar từng bị Tehran tấn công vào tháng 6, sau khi Mỹ ném bom 3 địa điểm hạt nhân quy mô lớn của Iran.

Máy bay trinh sát và thu thập thông tin tình báo của Mỹ thường bay quanh sườn phía đông của NATO giáp với Nga và Belarus cũng như ở rìa Biển Đen, không xa bán đảo Crưm, khu vực đã sáp nhập vào Nga hồi năm 2014.

RC-135V Rivet Joint do hãng Boeing chế tạo, có thể chở hơn 30 người bao gồm tổ lái, sĩ quan tác chiến điện tử, nhân viên tình báo và kỹ thuật viên bảo trì trên chuyến bay. Mẫu máy bay do thám này lần đầu tiên cất cánh vào những năm 1960 và dự kiến ​​sẽ tiếp tục hoạt động đến sau năm 2040.

Không quân Anh, lực lượng đang vận hành một phi đội Rivet Joint riêng, cũng thường xuyên điều máy bay trinh sát bay quanh Kaliningrad và khu vực rộng hơn ở sườn phía đông. Theo nguồn dữ liệu chuyến bay, một trong những chiếc Rivet Joint của Anh đã bay qua Đan Mạch, Thụy Điển và tới biên giới Phần Lan giáp với Nga vào đầu tháng 7.

Cuối tháng 6, chính chiếc máy bay này cũng bay qua Biển Đen sau khi di chuyển vòng quanh Kaliningrad. Máy bay từng được điều đến căn cứ Al Udeid ở Qatar vào tháng 4 và trở về Anh vào tháng 6.

Nga được cho đang trở lại vị trí quan tâm hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel - Iran trong tháng 6. Mỹ cũng đã tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột này khi không kích vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran. 

Các nước thành viên NATO ở sườn phía đông của liên minh quân sự này cũng tỏ ra ngày càng lo ngại về khả năng Nga có thể tấn công trong những năm tới, giữa lúc Mỹ đang chuyển hướng khỏi châu Âu và tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm