Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 11 tháng 9 -2025 :

xxx


DoNan-KillU************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(AFP) - Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu trình bày thông điệp hàng năm trước Nghị Viện Châu Âu, tại Strasbourg. Bài phát biểu của bà Ursula von der Leyen hôm nay 10/09/2025 trình bày các đường hướng chính trị chủ yếu của Liên Hiệp Châu Âu. Chiến tranh ở Ukraina, nạn đói tại Gaza, thỏa thuận thương mại với Donald Trump  là những nội dung chính. Cuối cùng lãnh đạo hành pháp Liên Âu kêu gọi «  chấm dứt nguyên tắc nhất trí toàn bộ », để tạo điều kiện ra quyết định. Theo bà chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, « điều quan trọng là chúng ta phải bảo đảm Liên Hiệp của chúng ta hành động nhanh hơn và có thể đáp ứng được nhu cầu của các nước châu Âu ». 

(AFP) - Các đảo quốc Thái Bình Dương kêu gọi tôn trọng chủ quyền trước sức ép từ Trung Quốc. Hôm nay, 10/09/2025, trong khuôn khổ thượng đỉnh Diễn đàn các Đảo quốc Thái Bình Dương (FIP), lãnh đạo các đảo quốc Thái bình Dương kêu gọi cộng đồng quốc tế tôn trọng chủ quyền khu vực, trong bối cảnh gia tăng lo ngại về ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc. Cái bóng của Trung Quốc vẫn bao trùm hội nghị. Sự hiện diện và sức ảnh hưởng của Bắc Kinh gây chia rẽ trong nội bộ. Giới quan sát cảnh báo sự can thiệp của Bắc Kinh có thể làm suy yếu hợp tác khu vực, trong bối cảnh các đảo quốc còn phải đối mặt với biến đổi khí hậu và tranh cãi về khai thác tài nguyên biển.

(NBC News) - Một phái đoàn lưỡng đảng Quốc Hội Mỹ dự kiến công du Trung Quốc, lần đầu tiên từ năm 2019. Chuyến công du có thể diễn ra vào cuối tháng 9/2025.  Trả lời đài Mỹ NCB News, hôm qua, 09/09/2025, dân biểu đảng Dân Chủ Adam Smith, thành viên Ủy Ban Quân lực Hạ viện, khẳng định đây là « một phần trong nỗ lực cố gắng mở đối thoại giữa Mỹ và Trung Quốc ». Theo NBC News, khi được hỏi liệu các nhà lập pháp Mỹ có gặp chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hay không, dân biểu Smith trả lời: « Chúng tôi đang đề nghị. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa biết ». Phái đoàn Mỹ gồm các thành viên Ủy ban Quân Lực, thuộc lưỡng đảng, nhưng chủ tịch Mike Rogers, đảng Cộng hòa, sẽ không tham gia phái đoàn. Nhân dịp này, các dân biểu Mỹ cũng có kế hoạch đến Cam Bốt.

(Liên Hiệp Quốc) - LHQ tố cáo tình trạng chi phí quân sự tăng vọt, nguy hiểm cho hòa bình và phát triển. Hôm qua, 09/09/2025, LHQ ra báo cáo nhan đề « An ninh mà chúng ta cần : Cắt giảm chi phí quân sự vì một tương lai bền vững và hòa bình ». Trong năm ngoái, ngân sách cho quân sự tăng 9% so với 2023, đạt mức kỉ lục, với tổng số 2.700 tỉ. Theo Viện Quốc tế nghiên cứu về Hòa bình Stockholm, nếu xu thế này tiếp diễn, chi phí quân sự sẽ đạt mức 6.600 tỉ đô la trong 10 năm tới. Báo cáo chỉ ra « mâu thuẫn ghê gớm » giữa mức chi phí quân sự tăng vọt và số tiền thiếu hụt hàng năm cho Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, hiện tại là khoảng 4.000 tỉ/năm và sẽ lên đến 6.400 tỉ/năm trong những năm tới.

(AFP) - Mua dầu Nga: Mỹ hứa sẽ trừng phạt Trung Quốc và Ấn Độ bằng thuế quan nếu Liên Âu làm tương tự. Một giới chức Mỹ hôm qua, 09/09/2025, cho AFP biết Washington sẵn sàng tăng thuế quan bổ sung với những nước mua dầu của Nga, với mục tiêu giới hạn nguồn tài chính của Nga phục vụ cuộc chiến tranh chống Ukraina, nếu Bruxelles có biện pháp tương tự. Hôm qua, bộ trưởng Tài Chính Mỹ Scott Bessent tiếp phái đoàn châu Âu, dẫn đầu là David O'Sullivan, người phụ trách « các trừng phạt » của châu Âu, để thảo luận về các biện pháp trừng phạt mới. Theo bộ trưởng Tài Chính Mỹ, nếu Mỹ và Liên Âu đạt đồng thuận về trừng phạt các nước mua dầu Nga, « nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ », buộc Putin phải thương lượng.

(AFP) - « Diệt chủng tại Gaza » : Khoảng 1.500 nghệ sĩ, đạo diễn và người hoạt động trong ngành điện ảnh quốc tế tuyên bố tẩy chay Israel. Hôm 08/09/2025, nhóm 1.500 người đã ra một thông báo lên án đại đa số các tổ chức Israel trong ngành điện ảnh cộng tác với chính quyền Israel, đang gây thảm họa tại Gaza. Tuyên bố có sự tham gia của Olivia Colman, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Oscar 2019, người Anh, với phim « The Favourite », nam diễn viên Tây Ban Nha Javier Bardem… Phong trào lấy cảm hứng từ hoạt động tẩy chay văn hóa chống chế độ phân biệt chủng tộc tại Nam Phi trước đây.

(AFP) - Người Duy Ngô Nhĩ lên án sự im lặng của quốc tế sau báo cáo của Liên Hiệp Quốc về vi phạm nhân quyền tại Tân Cương. Hôm qua, 09/09/2025, bên lề Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tại Genève, nhiều người Duy Ngô Nhĩ đã kêu gọi các tổ chức phi chính phủ gia tăng áp lực lên Bắc Kinh. Chuyên gia về Trung Quốc của tổ chức Human Rights Watch, Yalkun Uluyol, đòi « Phủ cao ủy Nhân quyền tăng cường áp lực để chính quyền Trung Quốc thực thi các khuyến nghị của Liên Hiệp Quốc » trong bản báo cáo công bố hơn ba năm trước, đặc biệt là trả tự do cho tất cả những người « bị giam giữ võ đoán », và minh bạch thông tin về các trường hợp mất tích.

(AFP) - Nạn nhân của quảng cáo « đồ ăn không tốt cho cơ thể » : Người béo phí ở độ tuổi 5 đến 19 đã vượt quá số người suy dinh dưỡng. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), hôm qua, 09/09/2025, trên thế giới ước tính tổng cộng khoảng 188 triệu trẻ nhỏ và thanh thiếu niên, tức 1/10 dân số ở độ tuổi này, bị béo phì. Đi kèm với thể trạng này là nhiều rối loạn cơ thể như tiểu đường, cùng nhiều bệnh tâm thần, như trầm cảm. 

(AFP) - Đức thông báo sẽ khởi động chương trình trang bị hàng ngàn drone tầm xa cho Ukraina. Theo thông báo hôm 09/09/2025 của bộ trưởng Quốc Phòng Đức Boris Pistorius một cuộc họp ở Luân Đôn, của nhóm liên lạc về quốc phòng Ukraina, dự án trị giá 300 triệu euro là nhằm hỗ trợ Ukraina tiến hành « những vụ oanh kích sâu » chống « bộ máy chiến tranh của Nga ». Các drone sẽ do Ukraina chế tạo. Trong khi đó, Nga vẫn tiếp tục các vụ oanh tạc ban đêm nhắm vào Ukraina. Không quân Ukraina cho biết đêm qua rạng sáng nay 10/09, Nga đã phóng sang Ukraina 425 drone và 43 tên lửa, khiến ít nhất một người thiệt mạng.

(AFP) - Úc chuẩn bị triển khai một đội drone ngầm tấn công lớn. Theo thông báo của chính phủ Úc hôm nay 10/09/2025, đội drone « Cá mập ma » - « Ghost Shark » sẽ bổ sung cho dự án tàu ngầm hạt nhân tàng hình của Úc, trong khuôn khổ thỏa thuận trị giá nhiều tỷ đô la với Anh và Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc Phòng Úc Richard Marles nói với báo giới là đội drone này sẽ đi vào hoạt động từ tháng 01/2026, cho phép Hải quân Úc thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, giám sát, nhận diện và tấn công.

(AFP) - Quân đội Nepal ngày 10/09/2025 tái lập kiểm soát trên đường phố thủ đô Katmandou. Việc thủ tướng Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli, thông báo từ chức, đã không khiến giới trẻ nguôi giận. Suốt ngày hôm qua 09/09, nhiều nhóm thanh niên biểu tình tụ tập với biểu ngữ « Thế hệ Z » bất chấp lệnh giới nghiêm, cướp phá các tòa nhà công sở, dinh thự của các lãnh đạo và các biểu tượng quyền lực khác. Tòa nhà Quốc Hội và dinh thực của vị thủ tướng từ chức đã bị phóng hỏa. Phong trào phản kháng bùng lên sau khi chính phủ Nepal chặn các mạng xã hội, đàn áp thẳng tay làm 19 người biểu tình chết và hàng trăm người bị thương. 

(AFP) - Tối cao Pháp viện Mỹ sẽ xem xét tính hợp pháp của các chính sách thuế quan của tổng thống Trump ngay từ tuần đầu tháng 11/2025. Hôm qua, 09/09/2025, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, với đa số thuộc phe bảo thủ, quyết định sẽ xem xét khẩn cấp khiếu nại của hành pháp về phán quyết của Tòa phúc thẩm phán liên bang, coi đa số chính sách thuế quan của ông Trump là « bất hợp pháp », và tổng thống đã lạm quyền Quốc Hội khi đưa ra những chính sách như vậy. Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm vẫn cho phép duy trì trong khi chờ đợi phán quyết của Tòa án Tối cao. Chính quyền Trump khẳng định với Tối cao Pháp viện là nếu chính sách thuế quan bị bác bỏ, nước Mỹ phải gánh chịu các hậu quả nặng nề


***********

Tin tức thế giới 11-9: Ám sát tại Mỹ, ông Trump lệnh treo cờ rủ; Nguy cơ chiến sự Ukraine lan rộng

BÌNH AN

Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres - Ảnh: REUTERS

Vụ drone lọt qua Ba Lan: Ông Trump lên tiếng, Liên hợp quốc lo xung đột lan rộng

Ngày 10-9, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo nguy cơ cuộc chiến ở Ukraine sẽ lan rộng ra ngoài biên giới nước này sau khi Warsaw tố máy bay không người lái (drone) của Nga xâm phạm không phận Ba Lan, gọi đây là "nguy cơ thực sự", theo Hãng tin AFP.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Nga đã "xâm phạm" không phận của Ba Lan bằng drone, sau khi Nhà Trắng cho biết ông đang theo dõi các báo cáo về vụ việc này và sẽ sớm nói chuyện với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki.

"Chuyện gì đang xảy ra với việc Nga xâm phạm không phận Ba Lan bằng drone vậy? Lại bắt đầu rồi đây!" - ông Trump viết trên nền tảng Truth Social, nhưng không giải thích rõ ý nghĩa của phần cuối trong thông điệp ngắn này.

Cuối tuần trước, ông Trump đã cảnh báo rằng ông sẵn sàng áp thêm lệnh trừng phạt lên Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, trong bối cảnh ông ngày càng thất vọng với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bộ Quốc phòng Nga đã phủ nhận ý định tấn công các mục tiêu Ba Lan trong cuộc tấn công Ukraine vào đêm 9-9, trong khi Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Warsaw đang lan truyền "chuyện hoang đường" nhằm leo thang cuộc chiến ở Ukraine. 

Báo Mỹ tiết lộ ông Trump điện đàm căng thẳng với ông Netanyahu vì vụ không kích Qatar

Ngày 10-9, báo Wall Street Journal dẫn lời các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump tiết lộ: Ông Trump đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng quyết định tấn công Hamas trên lãnh thổ Qatar là không khôn ngoan.

Ông Trump đã đưa ra bình luận này trong "cuộc điện đàm căng thẳng" với ông Netanyahu vào hôm 9-9, ngay sau khi Israel tấn công nhằm vào ban lãnh đạo Hamas ở thủ đô Doha của Qatar.

Theo Wall Street Journal, Thủ tướng Netanyahu trả lời rằng ông chỉ có một khoảng thời gian ngắn để tiến hành cuộc không kích và đã chớp lấy cơ hội.

Sau đó cùng ngày, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc điện đàm thứ hai với không khí ôn hòa hơn, trong đó ông Trump hỏi ông Netanyahu liệu cuộc tấn công đã thành công không.

Trong diễn biến khác, ngày 10-9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông đã điện đàm với Tổng thống Trump và chia sẻ những lo ngại về tình hình ở Trung Đông sau cuộc không kích của Israel tại Qatar.

Lầu Năm Góc thông qua gói hỗ trợ an ninh 14,2 triệu USD cho Lebanon

Ngày 10-9, Lầu Năm Góc thông báo họ đã phê duyệt gói viện trợ an ninh cho Lebanon với giá trị ước tính 14,2 triệu USD.

Theo Hãng tin Reuters, Lầu Năm Góc cho biết gói viện trợ nhằm tăng cường năng lực của Các lực lượng vũ trang Lebanon cũng như khả năng phá dỡ các kho vũ khí và cơ sở hạ tầng quân sự của các nhóm phi nhà nước, gồm cả Hezbollah.

Máy bay chở những công dân Hàn Quốc bị bắt khỏi Mỹ vào ngày 11-9

Sáng 11-9, Hãng tin Yonhap dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết những công dân Hàn Quốc bị nhà chức trách Mỹ bắt giữ hồi tuần trước - tại công trường xây dựng nhà máy sản xuất pin xe điện của liên doanh giữa Công ty Hyundai Motor và LG Energy Solution ở bang Georgia - sẽ rời đi trên chuyến bay thuê bao vào trưa 11-9 (giờ địa phương).

Nguồn tin này cho hay khoảng 300 công dân Hàn Quốc sẽ rời trung tâm giam giữ bằng xe buýt để đến sân bay Atlanta.

Thủ lĩnh phong trào thanh niên bảo thủ nổi tiếng của Mỹ bị ám sát trước đám đông

Ukraine - Ảnh 2.

Charlie Kirk - Ảnh: REUTERS

Theo TTXVN, ngày 10-9 (giờ địa phương), Charlie Kirk (31 tuổi), nhà hoạt động thanh niên cánh hữu, người có tầm ảnh hưởng đồng thời là một đồng minh quan trọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị bắn chết trong sự kiện ở Đại học Utah Valley. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về bạo lực chính trị gia tăng tại nước này.

Video từ hiện trường cho thấy Kirk đang phát biểu trước đám đông lớn thì một tiếng súng vang lên. Anh dường như ngã gục trên ghế trước khi máy quay nhanh chóng di chuyển và tiếng la hét hoảng loạn vang lên trong khán phòng.

Một phát ngôn viên của trường đại học cho biết cảnh sát chưa bắt giữ nghi phạm nào. 

Tổng thống Trump bày tỏ tiếc thương trên mạng xã hội và ra lệnh hạ cờ rủ trên các tòa nhà chính phủ cho đến ngày 14-9. Lá cờ Mỹ tại Nhà Trắng đã được hạ xuống ngay sau lệnh của Tổng thống.

Cựu Tổng thống Joe Biden cũng đã cùng nhiều chính trị gia khác lên án vụ bắn chết nhà hoạt động cánh hữu Charlie Kirk và kêu gọi chấm dứt bạo lực.

Mỹ chấm dứt chương trình tiếp cận làn đường ưu tiên dành cho xe điện

Ngày 10-9, các quan chức bang California cho biết chính quyền liên bang sẽ cấm các bang cho phép xe điện và các loại xe thân thiện với môi trường khác sử dụng làn đường ưu tiên (carpool lane) mà không đáp ứng yêu cầu về số lượng người trên xe, bắt đầu từ ngày 1-10.

Thống đốc bang California Gavin Newsom cho biết những tài xế lái một mình nhưng có dán nhãn "Clean Air Vehicle" (xe không khí sạch) của bang này sẽ không còn được phép sử dụng làn đường ưu tiên hoặc được hưởng mức phí cầu đường giảm ở một số khu vực.

California và các bang khác trước đây sử dụng đặc quyền này để khuyến khích việc mua bán xe điện. Tuy nhiên, chính quyền ông Trump đã có nhiều động thái nhắm vào xe điện, trong đó có việc ký ban hành luật hồi tháng 6 nhằm ngăn cấm các quy định bắt buộc về bán xe điện của bang California.

Tàu Anh đình công

Tin tức thế giới 11-9: - Ảnh 1.

Các đoàn tàu London Underground nằm im ở Stratford trong ngày thứ hai của đợt đình công (ngày 9 và 10-9-2025). Hàng triệu người dân gặp khó khăn di chuyển, các phương tiện thay thế như xe buýt, xe đạp đều quá tải hoặc ùn tắc nghiêm trọng. (Tolga Akmen/EPA)


************
Trump nói về việc Nga xâm nhập NATO: 'Chúng ta bắt đầu thôi!'
Bài viết của Kevin Liptak , Jennifer Hansler Jennifer Hansler Cập nhật 2 giờ trước
Tổng thống Donald Trump phát biểu với các phóng viên sau khi bước xuống chuyên cơ Không Lực Một tại Căn cứ Liên hợp Andrews, Maryland, vào ngày 7 tháng 9 năm 2025. Tổng thống Donald Trump phát biểu với các phóng viên sau khi bước xuống chuyên cơ Không Lực Một tại Căn cứ Liên hợp Andrews, Maryland, vào ngày 7 tháng 9 năm 2025. Kevin Dietsch/Getty Images Tổng thống Donald Trump đã phản ứng hôm thứ Tư với một chút bối rối trước vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái của Nga vào Ba Lan, một thành viên NATO mà Trump trước đây đã tuyên bố sẽ bảo vệ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Moscow.
"Nga xâm phạm không phận Ba Lan bằng máy bay không người lái là sao?" Trump đặt câu hỏi trong một bài đăng ngắn trên Truth Social. "Chúng ta bắt đầu thôi!" Việc đề cập ngắn gọn về vụ việc — và gợi ý mơ hồ về hậu quả tiếp theo — được đưa ra khi các quan chức Hoa Kỳ đang phân tích sự việc diễn ra đêm qua, khi hơn một chục máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận Ba Lan, khiến NATO phải triển khai máy bay chiến đấu để bắn hạ chúng. Vụ việc này đã làm leo thang đáng kể cuộc xung đột giữa Nga và nước láng giềng Ukraine, mà Trump đã tìm cách chấm dứt nhưng không thành công. Hai mươi sáu ngày sau cuộc gặp cấp cao với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska, dường như vẫn chưa có nhiều tiến triển trong việc chấm dứt chiến tranh. Trong bối cảnh sự bất mãn ngày càng tăng với Putin, Trump đã tuyên bố sẵn sàng áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow, nhưng chưa nêu chi tiết các biện pháp ông đang xem xét. Và cho đến nay, ông vẫn chưa áp dụng bất kỳ hình phạt mới nào ngoài lệnh trừng phạt thương mại bổ sung đối với Ấn Độ do các giao dịch của nước này với Nga. Trump đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki vào chiều thứ Tư, theo một tuyên bố mà nhà lãnh đạo Ba Lan đăng tải trên mạng xã hội. "Các cuộc đàm phán hôm nay đã khẳng định sự đoàn kết của các đồng minh", ông nói. Nawrocki dự kiến ​​sẽ thảo luận với Trump về việc triển khai nhanh hơn và bổ sung thêm khí tài, một quan chức Ba Lan nói với CNN trước cuộc gọi. Trong số các khí tài mà Ba Lan có thể yêu cầu cụ thể là một khẩu đội Patriot của Hoa Kỳ sẽ được triển khai trên biên giới Ba Lan-Ukraine. Hoa Kỳ đã tái triển khai khẩu đội từng ở Rzeszów, và khẩu đội hiện đang hoạt động ở đó là của Đức, vị quan chức này lưu ý.

*********

Israel tuyên bố sẽ loại bỏ lãnh đạo Hamas nếu họ sống sót

Bình Giang

TPO - Nếu Israel chưa giết được các lãnh đạo Hamas trong cuộc không kích ở Qatar ngày 9/9 thì lần tới sẽ thành công. Đại sứ Israel tại Mỹ tuyên bố như vậy sau cuộc tấn công gây choáng váng của Israel.

img-0100.jpg
Toà nhà ở Doha hư hại sau vụ không kích của Israel ngày 9/9. (Ảnh: Reuters)

“Ngay lúc này, có thể chúng tôi đang hứng một số chỉ trích. Nhưng rồi mọi người sẽ vượt qua thôi. Và Israel đang thay đổi theo hướng tốt hơn”, Đại sứ Yechiel Leiter nói trong chương trình của Fox News tối 9/9.

Israel tìm cách ám sát các lãnh đạo chính trị của Hamas bằng cuộc tấn công vào thủ đô Doha của Qatar, trong một bước đi mà Mỹ gọi là đơn phương và không mang lại lợi ích cho cả Washington lẫn Tel Aviv.

Vụ tấn công gây choáng váng vì Qatar đang đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán nhằm đạt thoả thuận ngừng bắn ở Dải Gaza. “Nếu lần này chúng tôi chưa diệt được họ, lần sau sẽ làm được”, Đại sứ Leiter nhấn mạnh.

Hamas cho biết 5 thành viên của họ thiệt mạng trong vụ tấn công, trong đó có con trai của ông Khalil al-Hayya – thủ lĩnh lưu vong của Hamas và là người đàm phán hàng đầu của lực lượng này.

Ông Suhail al-Hindi, thành viên chính trị Hamas, nói với kênh Al Jazeera rằng các lãnh đạo cấp cao của phong trào sống sót sau vụ tấn công. Một nhân viên an ninh của Qatar thiệt mạng. Qatar cáo buộc Israel “phản bội” và thực hiện “chủ nghĩa khủng bố nhà nước”.

Vụ tấn công khiến các nước Ả-rập vội vã tiến hành hàng loạt hoạt động ngoại giao.

Reuters dẫn nguồn tin cho biết, Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan và Thái tử Jordan Hussein dự kiến đến Qatar trong ngày 10/9, còn Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman sẽ tới nước này vào ngày 11/9.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án vụ tấn công, cho rằng hành động này thể hiện “sự thiên lệch trong lập trường của một số cường quốc bên ngoài về vấn đề Trung Đông”, ám chỉ Mỹ.


*********

Phe biểu tình Nepal đề xuất cựu chánh án làm thủ tướng lâm thời

Phong trào biểu tình Gen Z của Nepal đề xuất cựu chánh án Tòa án Tối cao Sushila Karki làm thủ tướng lâm thời của đất nước.

Trong cuộc họp trực tuyến quy mô lớn diễn ra ngày 10/9 với hơn 5.000 người trẻ tuổi tham gia, bà Karki nổi lên là ứng viên hàng đầu cho ghế Thủ tướng lâm thời Nepal, sau khi Thị trưởng Kathmandu Balen Shah không phản hồi liên lạc.

Trong bối cảnh bất ổn chính trị leo thang và hàng loạt lãnh đạo chủ chốt của chính phủ từ chức, phong trào biểu tình do Gen Z, những người sinh trong giai đoạn 1997-2012, dẫn dắt của Nepal đã nhất trí đề cử cựu chánh án Karki làm người đứng đầu chính phủ lâm thời.

Cựu chánh án tòa án tối cao Nepal Sushila Kark, người được phe biểu tình đề xuất trở thành thủ tướng lâm thời. Ảnh: X/@airnewsalerts

Cựu chánh án tòa án tối cao Nepal Sushila Kark, người được phe biểu tình đề xuất trở thành thủ tướng lâm thời. Ảnh: X/@airnewsalerts

Các đại diện giới trẻ nhấn mạnh Nepal hiện cần một lãnh đạo lâm thời trung lập và có năng lực để giám sát đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp. Bà Karki được cho là đã yêu cầu tối thiểu 1.000 xác nhận bằng văn bản để chấp nhận vai trò trên, nhưng nhanh chóng nhận về hơn 2.500 lượt, cho thấy mức độ ủng hộ mạnh mẽ dành cho bà.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN News18, bà Karki xác nhận đã đồng ý đảm đương cương vị này. Reuters dẫn lời thư ký Hiệp hội Luật sư Tòa án Tối cao Nepal Raman Kumar Karna cho hay các đại diện phong trào biểu tình sẽ gặp chỉ huy quân đội để trình bày đề xuất.

Ở tuổi 73, cựu chánh án Karki không thuộc thế hệ đang dẫn đầu các cuộc biểu tình ở Nepal, song việc gần như không dính dáng đến chính trị của bà trở thành một điểm cộng lớn, trong bối cảnh người dân Nepal đang vô cùng bất bình với tầng lớp cầm quyền bị họ coi là tham nhũng và vô đạo đức.

Chồng bà là Durga Prasad Subedi, thủ lĩnh cánh thanh niên trong đảng Quốc đại Nepal, song bà vẫn giữ thái độ trung lập về chính trị, không tham gia bất cứ đảng phái nào.

Karki đã thăng tiến từ một luật sư và thẩm phán khu vực lên chức chánh án tòa án tối cao cách đây 8 năm, biến bà trở thành người phụ nữ duy nhất cho đến nay ở Nepal giữ chức vụ này.

Biểu tình quy mô lớn bùng phát ở Nepal hôm 8/9, khi hàng chục nghìn người đổ xuống đường phố thủ đô Kathmandu để bày tỏ giận dữ, sau khi chính phủ Nepal chặn hầu hết nền tảng mạng xã hội như Facebook, X, YouTube, Instagram với lý do những công ty này không đăng ký và tuân thủ sự giám sát từ chính quyền.

Căng thẳng leo thang khi các cuộc tuần hành biến thành biểu tình phản đối tình trạng tham nhũng ở Nepal. Người biểu tình tấn công lực lượng an ninh, còn cảnh sát bắt đầu sử dụng đạn thật khi đối phó đám đông, biến 8/9 trở thành một trong những ngày đẫm máu nhất lịch sử Nepal với 20 người chết, hàng trăm người bị thương.

Thủ tướng Nepal Sharma Oli hôm 9/9 tuyên bố từ chức, song vẫn không xoa dịu được tình hình. Quân đội Nepal đã phải triển khai binh sĩ khắp cả nước để lập lại an ninh trật tự.

Vũ Hoàng (Theo AP, Hindustan Times, Indian Express)


***********

Vợ cựu thủ tướng Nepal chết trong biển lửa, hàng loạt lãnh đạo bị tấn công

Bình Giang
 Vợ của cựu Thủ tướng Nepal Jhala Nath Khanal đã qua đời khi nhà của bà bị người biểu tình phóng hỏa, trong làn sóng bạo lực lan khắp cả nước.

Tòa nhà Quốc hội Nepal và nhà của các nhà lãnh đạo chính trị bị thiêu rụi trong đợt bạo loạn, đẩy quốc gia nằm trên dãy núi Himalaya vào cuộc khủng hoảng toàn diện.

Làn sóng biểu tình do những người trẻ thuộc thế hệ Z khởi xướng từ ngày 8/9 để phản đối chính phủ cấm các mạng xã hội, cộng với những bất bình về tình trạng tham nhũng và tình trạng thiếu cơ hội cho giới trẻ.

Thủ tướng KP Sharma Oli và Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak đã từ chức.

Từ sáng sớm 9/9, binh lính và cảnh sát mang vũ khí hạng nặng được triển khai trên nhiều tuyến đường ở thủ đô Kathmandu để khôi phục trật tự. Quân đội bao vây người biểu tình ở một số quận. Nhân chứng cho biết nhiều người biểu tình bị bắt.

close


Làn sóng bạo lực tiếp tục gia tăng bất chấp việc Thủ tướng KP Sharma Oli đã từ chức.

Người biểu tình thậm chí không tha cho cựu thủ tướng và gia đình họ. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy đám đông đánh đập ông Sher Bahadur Deuba - lãnh đạo đảng Quốc đại Nepal, và vợ ông - Ngoại trưởng Arzu Rana Deuba. Đây là đảng lớn nhất đất nước và là một phần của liên minh cầm quyền.

Đám đông cũng phóng hỏa ngôi nhà thuộc sở hữu của cựu Thủ tướng Jhala Nath Khanal ở Dallu. Vợ ông – bà Rajyalaxmi Chitrakar, bị bỏng nặng sau khi mắc kẹt trong nhà. Bà được cho là đã tử vong tại bệnh viện.

nepal-1.jpg
Bà Rajyalaxmi Chitrakar bị bỏng nặng và qua đời sau khi nhà bị phóng hỏa

Vài giờ trước khi thủ tướng từ chức, đám đông biểu tình tấn công tài sản của Tổng thống Ramchandra Paudel, cựu Thủ tướng Pushpa Kamal Dahal, Bộ trưởng Truyền thông Prithvi Subba Gurung và cựu Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak.

Theo các nhân chứng, nhà riêng và văn phòng của một số nhà lãnh đạo nổi tiếng đã bị phóng hỏa.

Lệnh cấm mạng xã hội đã được dỡ bỏ hôm 9/9 nhưng các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn.

Tổng thống Ram Chandra Poudel kêu gọi người biểu tình tìm giải pháp hòa bình. Ông chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Oli và bổ nhiệm ông Oli lãnh đạo chính phủ lâm thời cho đến khi một chính phủ mới được thành lập.

Làn sóng biểu tình do những người thuộc thế hệ Z khởi xướng nổ ra sau khi chính phủ chặn mạng xã hội như Facebook, X và YouTube, với lý do các công ty này không đăng ký và tuân thủ sự giám sát của chính phủ.

Bên cạnh đó, người biểu tình cũng bất mãn với tình trạng tham nhũng, tức giận vì con cái các lãnh đạo được hưởng lối sống xa hoa và nhiều đặc quyền, trong khi hầu hết thanh niên chật vật tìm việc làm.

Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, với tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ vào khoảng 20% ​​năm 2024, hơn 2.000 người trẻ Nepal rời khỏi đất nước mỗi ngày để tìm việc làm ở Trung Đông hoặc Đông Nam Á.


*********

Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar

Hoài Linh

Hiện trường sau vụ tấn công của Israel ở Doha. Ảnh: Al Jazeera.
Hiện trường sau vụ tấn công của Israel ở Doha. Ảnh: Al Jazeera.

Theo CNN và Al Jazeera, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres cáo buộc cuộc không kích của Israel nhằm vào các lãnh đạo Hamas ở Doha ngày 9/9 là "sự vi phạm trắng trợn chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Qatar". Ông Guterres nói thêm, tất cả các bên trong cuộc xung đột ở Dải Gaza phải nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, thay vì phá hủy triển vọng đó.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận, quân đội nước này đã thực hiện vụ tấn công tại Doha hôm 9/9 nhằm vào các thủ lĩnh Phong trào Hồi giáo Hamas. Đây là vụ tấn công đầu tiên của Israel vào Qatar, quốc gia đóng vai trò trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas, đồng thời là nơi đặt căn cứ không quân Al Udeid, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại khu vực.

Bộ Ngoại giao Qatar đã lên án vụ tấn công của Israel bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất. Ảrập Xêút cũng đưa ra những tuyên bố lên án tương tự, đồng thời cảnh báo về các hậu quả nghiêm trọng xuất phát từ việc Israel vi phạm các nguyên tắc của luật pháp và chuẩn mực quốc tế. 

Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố, cuộc không kích chống Hamas của Israel tại Doha đã vi phạm luật pháp quốc tế và sự toàn vẹn lãnh thổ của Qatar, có nguy cơ khiến bạo lực trong vùng leo thang hơn nữa. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói, cuộc không kích của Israel tại thủ đô Doha của Qatar là "không thể chấp nhận được". 

Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev phát biểu: "Dù động cơ đằng sau những hành động này là gì thì cũng không thể chấp nhận được...". Algeria cũng lên án hành động của Israel, coi vụ tấn công là minh chứng cho việc Israel không có ý định hướng tới hòa bình và khu vực đang bị kéo vào vòng luẩn quẩn bất an vô tận. 

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait, Jordan, Iran, Iraq, Anh, Pháp, Pakistan, Lebanon, Morocco, Syria, Ai Cập, Sudan... đều lên án hành động của Israel, khẳng định cuộc không kích vào Doha "không thể chấp nhận được" bất kể vì lý do gì.

Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar

Israel đã thực hiện một cuộc không kích táo bạo nhằm vào cuộc họp của các lãnh đạo cấp cao thuộc Phong trào Hồi giáo Hamas tại thủ đô Doha của Qatar lúc khoảng 16h ngày 9/9.


***********

Hơn 13.500 tù nhân vượt ngục giữa biểu tình Nepal

VnExpress

Thứ tư, 10/9/2025, 21:13 (GMT+7)

Cảnh sát Nepal cho biết hơn 13.500 tù nhân tuần qua đã trốn thoát khỏi nhiều trại giam trên khắp cả nước trong các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Theo truyền thông địa phương, các phạm nhân đã trốn khỏi ít nhất 7 nhà tù của Nepal giữa làn sóng biểu tình do Gen Z, những người sinh trong giai đoạn 1997-2012, dẫn đầu.

Tờ Republica đưa tin 36 tù nhân đã trốn khỏi nhà tù ở khu Chandanath-6, quận Jumla, tỉnh Karnali vào rạng sáng 10/9, sau khi phạm nhân tấn công quản giáo bằng vũ khí, dường như là các thanh gỗ. 62 tù nhân hiện vẫn bị giam tại nhà tù này.

Quang cảnh nhà tù Kaski của Nepal ngày 10/9, một ngày sau khi 773 tù nhân trốn thoát khỏi cơ sở này. Ảnh: AFP

Quang cảnh nhà tù Kaski của Nepal ngày 10/9, một ngày sau khi 773 tù nhân trốn thoát khỏi cơ sở này. Ảnh: AFP

Trang tin Aaj Tak của Nepal cho hay lợi dụng tình trạng hỗn loạn, 576 trong 577 tù nhân bị giam tại nhà tù Jaleswar đã trốn thoát. Nhà chức trách đang triển khai chiến dịch truy bắt các phạm nhân vượt ngục.

Kênh TV9 Bharatvarsh trong khi đó đưa tin gần như tất cả tù nhân tại nhà tù Gaur ở quận Rautahat, vùng Narayani, miền trung Nepal, cũng đã trốn thoát. Trung tâm Truyền thông châu Á dẫn lời văn phòng cảnh sát quận Kaski cho biết 773 tù nhân đã tháo chạy khi người biểu tình xông vào khuôn viên nhà tù tại khu vực này vào chiều 9/9. Ở tỉnh Dang, văn phòng cảnh sát Tulsipur báo cáo 127 tù nhân vượt ngục khỏi nhà tù địa phương trong các cuộc bạo loạn tương tự.

Tổng cộng, hơn 13.500 tù nhân đã trốn thoát khỏi các trại giam trên khắp cả nước, phát ngôn viên cảnh sát Nepal Binod Ghimire cho hay, thêm rằng ba sĩ quan cảnh sát cũng thiệt mạng trong hỗn loạn.

Cùng ngày, một phát ngôn viên quân đội Nepal cho biết các chỉ huy lực lượng vũ trang đã gặp gỡ những lãnh đạo biểu tình Gen Z và các bên chủ chốt khác, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Các binh sĩ Nepal đã được triển khai trên khắp cả nước để lập lại trật tự, giữa cơn bão biểu tình leo thang nghiêm trọng khiến hơn 20 người chết và hàng trăm người bị thương.

Biểu tình quy mô lớn bùng phát ở Nepal hôm 8/9, khi hàng chục nghìn người đổ xuống đường phố thủ đô Kathmandu để bày tỏ giận dữ, sau khi chính phủ Nepal chặn hầu hết nền tảng mạng xã hội như Facebook, X, YouTube, Instagram với lý do những công ty này không đăng ký và tuân thủ sự giám sát từ chính quyền.

Căng thẳng leo thang khi các cuộc tuần hành biến thành biểu tình phản đối tình trạng tham nhũng ở Nepal. Người biểu tình tấn công lực lượng an ninh, còn cảnh sát bắt đầu sử dụng đạn thật khi đối phó đám đông, biến 8/9 trở thành một trong những ngày đẫm máu nhất lịch sử Nepal. Liên Hợp Quốc đã yêu cầu nhanh chóng mở cuộc điều tra minh bạch về tình hình ở nước này.

Binh sĩ canh gác tòa nhà quốc hội Nepal ở thủ đô Kathmandu sau khi địa điểm này bị người biểu tình phóng hỏa ngày 9/9. Ảnh: AFP

Binh sĩ canh gác tòa nhà quốc hội Nepal ở thủ đô Kathmandu sau khi địa điểm này bị người biểu tình phóng hỏa ngày 9/9. Ảnh: AFP

Thủ tướng Nepal Sharma Oli hôm 9/9 tuyên bố từ chức, song vẫn không xoa dịu được tình hình. Lãnh đạo những cơ quan an ninh lớn của Nepal đã ra tuyên bố chung kêu gọi các đảng chính trị tìm giải pháp hòa bình, nhưng khoảng trống quyền lực sau khi nhiều quan chức cấp cao rời nhiệm sở khiến quân đội phải trực tiếp can thiệp.

Người dân Nepal đốt trụ sở quốc hội, văn phòng đảng cầm quyền và nhiều tòa nhà chính phủ. Họ tấn công tư dinh nhiều lãnh đạo, trong đó có nhà riêng của ông Oli, hai cựu thủ tướng khác và Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak, người đã từ chức trước đó để nhận trách nhiệm về số người chết trong biểu tình. Vợ cựu thủ tướng Jhala Nath Khanal bỏng nặng và thiệt mạng trong một vụ phóng hỏa.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters, WION)


********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 11 tháng 9 -2025 :

xxx


DoNan-KillU************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(AFP) - Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu trình bày thông điệp hàng năm trước Nghị Viện Châu Âu, tại Strasbourg. Bài phát biểu của bà Ursula von der Leyen hôm nay 10/09/2025 trình bày các đường hướng chính trị chủ yếu của Liên Hiệp Châu Âu. Chiến tranh ở Ukraina, nạn đói tại Gaza, thỏa thuận thương mại với Donald Trump  là những nội dung chính. Cuối cùng lãnh đạo hành pháp Liên Âu kêu gọi «  chấm dứt nguyên tắc nhất trí toàn bộ », để tạo điều kiện ra quyết định. Theo bà chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, « điều quan trọng là chúng ta phải bảo đảm Liên Hiệp của chúng ta hành động nhanh hơn và có thể đáp ứng được nhu cầu của các nước châu Âu ». 

(AFP) - Các đảo quốc Thái Bình Dương kêu gọi tôn trọng chủ quyền trước sức ép từ Trung Quốc. Hôm nay, 10/09/2025, trong khuôn khổ thượng đỉnh Diễn đàn các Đảo quốc Thái Bình Dương (FIP), lãnh đạo các đảo quốc Thái bình Dương kêu gọi cộng đồng quốc tế tôn trọng chủ quyền khu vực, trong bối cảnh gia tăng lo ngại về ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc. Cái bóng của Trung Quốc vẫn bao trùm hội nghị. Sự hiện diện và sức ảnh hưởng của Bắc Kinh gây chia rẽ trong nội bộ. Giới quan sát cảnh báo sự can thiệp của Bắc Kinh có thể làm suy yếu hợp tác khu vực, trong bối cảnh các đảo quốc còn phải đối mặt với biến đổi khí hậu và tranh cãi về khai thác tài nguyên biển.

(NBC News) - Một phái đoàn lưỡng đảng Quốc Hội Mỹ dự kiến công du Trung Quốc, lần đầu tiên từ năm 2019. Chuyến công du có thể diễn ra vào cuối tháng 9/2025.  Trả lời đài Mỹ NCB News, hôm qua, 09/09/2025, dân biểu đảng Dân Chủ Adam Smith, thành viên Ủy Ban Quân lực Hạ viện, khẳng định đây là « một phần trong nỗ lực cố gắng mở đối thoại giữa Mỹ và Trung Quốc ». Theo NBC News, khi được hỏi liệu các nhà lập pháp Mỹ có gặp chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hay không, dân biểu Smith trả lời: « Chúng tôi đang đề nghị. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa biết ». Phái đoàn Mỹ gồm các thành viên Ủy ban Quân Lực, thuộc lưỡng đảng, nhưng chủ tịch Mike Rogers, đảng Cộng hòa, sẽ không tham gia phái đoàn. Nhân dịp này, các dân biểu Mỹ cũng có kế hoạch đến Cam Bốt.

(Liên Hiệp Quốc) - LHQ tố cáo tình trạng chi phí quân sự tăng vọt, nguy hiểm cho hòa bình và phát triển. Hôm qua, 09/09/2025, LHQ ra báo cáo nhan đề « An ninh mà chúng ta cần : Cắt giảm chi phí quân sự vì một tương lai bền vững và hòa bình ». Trong năm ngoái, ngân sách cho quân sự tăng 9% so với 2023, đạt mức kỉ lục, với tổng số 2.700 tỉ. Theo Viện Quốc tế nghiên cứu về Hòa bình Stockholm, nếu xu thế này tiếp diễn, chi phí quân sự sẽ đạt mức 6.600 tỉ đô la trong 10 năm tới. Báo cáo chỉ ra « mâu thuẫn ghê gớm » giữa mức chi phí quân sự tăng vọt và số tiền thiếu hụt hàng năm cho Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, hiện tại là khoảng 4.000 tỉ/năm và sẽ lên đến 6.400 tỉ/năm trong những năm tới.

(AFP) - Mua dầu Nga: Mỹ hứa sẽ trừng phạt Trung Quốc và Ấn Độ bằng thuế quan nếu Liên Âu làm tương tự. Một giới chức Mỹ hôm qua, 09/09/2025, cho AFP biết Washington sẵn sàng tăng thuế quan bổ sung với những nước mua dầu của Nga, với mục tiêu giới hạn nguồn tài chính của Nga phục vụ cuộc chiến tranh chống Ukraina, nếu Bruxelles có biện pháp tương tự. Hôm qua, bộ trưởng Tài Chính Mỹ Scott Bessent tiếp phái đoàn châu Âu, dẫn đầu là David O'Sullivan, người phụ trách « các trừng phạt » của châu Âu, để thảo luận về các biện pháp trừng phạt mới. Theo bộ trưởng Tài Chính Mỹ, nếu Mỹ và Liên Âu đạt đồng thuận về trừng phạt các nước mua dầu Nga, « nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ », buộc Putin phải thương lượng.

(AFP) - « Diệt chủng tại Gaza » : Khoảng 1.500 nghệ sĩ, đạo diễn và người hoạt động trong ngành điện ảnh quốc tế tuyên bố tẩy chay Israel. Hôm 08/09/2025, nhóm 1.500 người đã ra một thông báo lên án đại đa số các tổ chức Israel trong ngành điện ảnh cộng tác với chính quyền Israel, đang gây thảm họa tại Gaza. Tuyên bố có sự tham gia của Olivia Colman, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Oscar 2019, người Anh, với phim « The Favourite », nam diễn viên Tây Ban Nha Javier Bardem… Phong trào lấy cảm hứng từ hoạt động tẩy chay văn hóa chống chế độ phân biệt chủng tộc tại Nam Phi trước đây.

(AFP) - Người Duy Ngô Nhĩ lên án sự im lặng của quốc tế sau báo cáo của Liên Hiệp Quốc về vi phạm nhân quyền tại Tân Cương. Hôm qua, 09/09/2025, bên lề Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tại Genève, nhiều người Duy Ngô Nhĩ đã kêu gọi các tổ chức phi chính phủ gia tăng áp lực lên Bắc Kinh. Chuyên gia về Trung Quốc của tổ chức Human Rights Watch, Yalkun Uluyol, đòi « Phủ cao ủy Nhân quyền tăng cường áp lực để chính quyền Trung Quốc thực thi các khuyến nghị của Liên Hiệp Quốc » trong bản báo cáo công bố hơn ba năm trước, đặc biệt là trả tự do cho tất cả những người « bị giam giữ võ đoán », và minh bạch thông tin về các trường hợp mất tích.

(AFP) - Nạn nhân của quảng cáo « đồ ăn không tốt cho cơ thể » : Người béo phí ở độ tuổi 5 đến 19 đã vượt quá số người suy dinh dưỡng. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), hôm qua, 09/09/2025, trên thế giới ước tính tổng cộng khoảng 188 triệu trẻ nhỏ và thanh thiếu niên, tức 1/10 dân số ở độ tuổi này, bị béo phì. Đi kèm với thể trạng này là nhiều rối loạn cơ thể như tiểu đường, cùng nhiều bệnh tâm thần, như trầm cảm. 

(AFP) - Đức thông báo sẽ khởi động chương trình trang bị hàng ngàn drone tầm xa cho Ukraina. Theo thông báo hôm 09/09/2025 của bộ trưởng Quốc Phòng Đức Boris Pistorius một cuộc họp ở Luân Đôn, của nhóm liên lạc về quốc phòng Ukraina, dự án trị giá 300 triệu euro là nhằm hỗ trợ Ukraina tiến hành « những vụ oanh kích sâu » chống « bộ máy chiến tranh của Nga ». Các drone sẽ do Ukraina chế tạo. Trong khi đó, Nga vẫn tiếp tục các vụ oanh tạc ban đêm nhắm vào Ukraina. Không quân Ukraina cho biết đêm qua rạng sáng nay 10/09, Nga đã phóng sang Ukraina 425 drone và 43 tên lửa, khiến ít nhất một người thiệt mạng.

(AFP) - Úc chuẩn bị triển khai một đội drone ngầm tấn công lớn. Theo thông báo của chính phủ Úc hôm nay 10/09/2025, đội drone « Cá mập ma » - « Ghost Shark » sẽ bổ sung cho dự án tàu ngầm hạt nhân tàng hình của Úc, trong khuôn khổ thỏa thuận trị giá nhiều tỷ đô la với Anh và Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc Phòng Úc Richard Marles nói với báo giới là đội drone này sẽ đi vào hoạt động từ tháng 01/2026, cho phép Hải quân Úc thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, giám sát, nhận diện và tấn công.

(AFP) - Quân đội Nepal ngày 10/09/2025 tái lập kiểm soát trên đường phố thủ đô Katmandou. Việc thủ tướng Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli, thông báo từ chức, đã không khiến giới trẻ nguôi giận. Suốt ngày hôm qua 09/09, nhiều nhóm thanh niên biểu tình tụ tập với biểu ngữ « Thế hệ Z » bất chấp lệnh giới nghiêm, cướp phá các tòa nhà công sở, dinh thự của các lãnh đạo và các biểu tượng quyền lực khác. Tòa nhà Quốc Hội và dinh thực của vị thủ tướng từ chức đã bị phóng hỏa. Phong trào phản kháng bùng lên sau khi chính phủ Nepal chặn các mạng xã hội, đàn áp thẳng tay làm 19 người biểu tình chết và hàng trăm người bị thương. 

(AFP) - Tối cao Pháp viện Mỹ sẽ xem xét tính hợp pháp của các chính sách thuế quan của tổng thống Trump ngay từ tuần đầu tháng 11/2025. Hôm qua, 09/09/2025, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, với đa số thuộc phe bảo thủ, quyết định sẽ xem xét khẩn cấp khiếu nại của hành pháp về phán quyết của Tòa phúc thẩm phán liên bang, coi đa số chính sách thuế quan của ông Trump là « bất hợp pháp », và tổng thống đã lạm quyền Quốc Hội khi đưa ra những chính sách như vậy. Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm vẫn cho phép duy trì trong khi chờ đợi phán quyết của Tòa án Tối cao. Chính quyền Trump khẳng định với Tối cao Pháp viện là nếu chính sách thuế quan bị bác bỏ, nước Mỹ phải gánh chịu các hậu quả nặng nề


***********

Tin tức thế giới 11-9: Ám sát tại Mỹ, ông Trump lệnh treo cờ rủ; Nguy cơ chiến sự Ukraine lan rộng

BÌNH AN

Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres - Ảnh: REUTERS

Vụ drone lọt qua Ba Lan: Ông Trump lên tiếng, Liên hợp quốc lo xung đột lan rộng

Ngày 10-9, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo nguy cơ cuộc chiến ở Ukraine sẽ lan rộng ra ngoài biên giới nước này sau khi Warsaw tố máy bay không người lái (drone) của Nga xâm phạm không phận Ba Lan, gọi đây là "nguy cơ thực sự", theo Hãng tin AFP.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Nga đã "xâm phạm" không phận của Ba Lan bằng drone, sau khi Nhà Trắng cho biết ông đang theo dõi các báo cáo về vụ việc này và sẽ sớm nói chuyện với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki.

"Chuyện gì đang xảy ra với việc Nga xâm phạm không phận Ba Lan bằng drone vậy? Lại bắt đầu rồi đây!" - ông Trump viết trên nền tảng Truth Social, nhưng không giải thích rõ ý nghĩa của phần cuối trong thông điệp ngắn này.

Cuối tuần trước, ông Trump đã cảnh báo rằng ông sẵn sàng áp thêm lệnh trừng phạt lên Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, trong bối cảnh ông ngày càng thất vọng với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bộ Quốc phòng Nga đã phủ nhận ý định tấn công các mục tiêu Ba Lan trong cuộc tấn công Ukraine vào đêm 9-9, trong khi Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Warsaw đang lan truyền "chuyện hoang đường" nhằm leo thang cuộc chiến ở Ukraine. 

Báo Mỹ tiết lộ ông Trump điện đàm căng thẳng với ông Netanyahu vì vụ không kích Qatar

Ngày 10-9, báo Wall Street Journal dẫn lời các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump tiết lộ: Ông Trump đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng quyết định tấn công Hamas trên lãnh thổ Qatar là không khôn ngoan.

Ông Trump đã đưa ra bình luận này trong "cuộc điện đàm căng thẳng" với ông Netanyahu vào hôm 9-9, ngay sau khi Israel tấn công nhằm vào ban lãnh đạo Hamas ở thủ đô Doha của Qatar.

Theo Wall Street Journal, Thủ tướng Netanyahu trả lời rằng ông chỉ có một khoảng thời gian ngắn để tiến hành cuộc không kích và đã chớp lấy cơ hội.

Sau đó cùng ngày, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc điện đàm thứ hai với không khí ôn hòa hơn, trong đó ông Trump hỏi ông Netanyahu liệu cuộc tấn công đã thành công không.

Trong diễn biến khác, ngày 10-9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông đã điện đàm với Tổng thống Trump và chia sẻ những lo ngại về tình hình ở Trung Đông sau cuộc không kích của Israel tại Qatar.

Lầu Năm Góc thông qua gói hỗ trợ an ninh 14,2 triệu USD cho Lebanon

Ngày 10-9, Lầu Năm Góc thông báo họ đã phê duyệt gói viện trợ an ninh cho Lebanon với giá trị ước tính 14,2 triệu USD.

Theo Hãng tin Reuters, Lầu Năm Góc cho biết gói viện trợ nhằm tăng cường năng lực của Các lực lượng vũ trang Lebanon cũng như khả năng phá dỡ các kho vũ khí và cơ sở hạ tầng quân sự của các nhóm phi nhà nước, gồm cả Hezbollah.

Máy bay chở những công dân Hàn Quốc bị bắt khỏi Mỹ vào ngày 11-9

Sáng 11-9, Hãng tin Yonhap dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết những công dân Hàn Quốc bị nhà chức trách Mỹ bắt giữ hồi tuần trước - tại công trường xây dựng nhà máy sản xuất pin xe điện của liên doanh giữa Công ty Hyundai Motor và LG Energy Solution ở bang Georgia - sẽ rời đi trên chuyến bay thuê bao vào trưa 11-9 (giờ địa phương).

Nguồn tin này cho hay khoảng 300 công dân Hàn Quốc sẽ rời trung tâm giam giữ bằng xe buýt để đến sân bay Atlanta.

Thủ lĩnh phong trào thanh niên bảo thủ nổi tiếng của Mỹ bị ám sát trước đám đông

Ukraine - Ảnh 2.

Charlie Kirk - Ảnh: REUTERS

Theo TTXVN, ngày 10-9 (giờ địa phương), Charlie Kirk (31 tuổi), nhà hoạt động thanh niên cánh hữu, người có tầm ảnh hưởng đồng thời là một đồng minh quan trọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị bắn chết trong sự kiện ở Đại học Utah Valley. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về bạo lực chính trị gia tăng tại nước này.

Video từ hiện trường cho thấy Kirk đang phát biểu trước đám đông lớn thì một tiếng súng vang lên. Anh dường như ngã gục trên ghế trước khi máy quay nhanh chóng di chuyển và tiếng la hét hoảng loạn vang lên trong khán phòng.

Một phát ngôn viên của trường đại học cho biết cảnh sát chưa bắt giữ nghi phạm nào. 

Tổng thống Trump bày tỏ tiếc thương trên mạng xã hội và ra lệnh hạ cờ rủ trên các tòa nhà chính phủ cho đến ngày 14-9. Lá cờ Mỹ tại Nhà Trắng đã được hạ xuống ngay sau lệnh của Tổng thống.

Cựu Tổng thống Joe Biden cũng đã cùng nhiều chính trị gia khác lên án vụ bắn chết nhà hoạt động cánh hữu Charlie Kirk và kêu gọi chấm dứt bạo lực.

Mỹ chấm dứt chương trình tiếp cận làn đường ưu tiên dành cho xe điện

Ngày 10-9, các quan chức bang California cho biết chính quyền liên bang sẽ cấm các bang cho phép xe điện và các loại xe thân thiện với môi trường khác sử dụng làn đường ưu tiên (carpool lane) mà không đáp ứng yêu cầu về số lượng người trên xe, bắt đầu từ ngày 1-10.

Thống đốc bang California Gavin Newsom cho biết những tài xế lái một mình nhưng có dán nhãn "Clean Air Vehicle" (xe không khí sạch) của bang này sẽ không còn được phép sử dụng làn đường ưu tiên hoặc được hưởng mức phí cầu đường giảm ở một số khu vực.

California và các bang khác trước đây sử dụng đặc quyền này để khuyến khích việc mua bán xe điện. Tuy nhiên, chính quyền ông Trump đã có nhiều động thái nhắm vào xe điện, trong đó có việc ký ban hành luật hồi tháng 6 nhằm ngăn cấm các quy định bắt buộc về bán xe điện của bang California.

Tàu Anh đình công

Tin tức thế giới 11-9: - Ảnh 1.

Các đoàn tàu London Underground nằm im ở Stratford trong ngày thứ hai của đợt đình công (ngày 9 và 10-9-2025). Hàng triệu người dân gặp khó khăn di chuyển, các phương tiện thay thế như xe buýt, xe đạp đều quá tải hoặc ùn tắc nghiêm trọng. (Tolga Akmen/EPA)


************
Trump nói về việc Nga xâm nhập NATO: 'Chúng ta bắt đầu thôi!'
Bài viết của Kevin Liptak , Jennifer Hansler Jennifer Hansler Cập nhật 2 giờ trước
Tổng thống Donald Trump phát biểu với các phóng viên sau khi bước xuống chuyên cơ Không Lực Một tại Căn cứ Liên hợp Andrews, Maryland, vào ngày 7 tháng 9 năm 2025. Tổng thống Donald Trump phát biểu với các phóng viên sau khi bước xuống chuyên cơ Không Lực Một tại Căn cứ Liên hợp Andrews, Maryland, vào ngày 7 tháng 9 năm 2025. Kevin Dietsch/Getty Images Tổng thống Donald Trump đã phản ứng hôm thứ Tư với một chút bối rối trước vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái của Nga vào Ba Lan, một thành viên NATO mà Trump trước đây đã tuyên bố sẽ bảo vệ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Moscow.
"Nga xâm phạm không phận Ba Lan bằng máy bay không người lái là sao?" Trump đặt câu hỏi trong một bài đăng ngắn trên Truth Social. "Chúng ta bắt đầu thôi!" Việc đề cập ngắn gọn về vụ việc — và gợi ý mơ hồ về hậu quả tiếp theo — được đưa ra khi các quan chức Hoa Kỳ đang phân tích sự việc diễn ra đêm qua, khi hơn một chục máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận Ba Lan, khiến NATO phải triển khai máy bay chiến đấu để bắn hạ chúng. Vụ việc này đã làm leo thang đáng kể cuộc xung đột giữa Nga và nước láng giềng Ukraine, mà Trump đã tìm cách chấm dứt nhưng không thành công. Hai mươi sáu ngày sau cuộc gặp cấp cao với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska, dường như vẫn chưa có nhiều tiến triển trong việc chấm dứt chiến tranh. Trong bối cảnh sự bất mãn ngày càng tăng với Putin, Trump đã tuyên bố sẵn sàng áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow, nhưng chưa nêu chi tiết các biện pháp ông đang xem xét. Và cho đến nay, ông vẫn chưa áp dụng bất kỳ hình phạt mới nào ngoài lệnh trừng phạt thương mại bổ sung đối với Ấn Độ do các giao dịch của nước này với Nga. Trump đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki vào chiều thứ Tư, theo một tuyên bố mà nhà lãnh đạo Ba Lan đăng tải trên mạng xã hội. "Các cuộc đàm phán hôm nay đã khẳng định sự đoàn kết của các đồng minh", ông nói. Nawrocki dự kiến ​​sẽ thảo luận với Trump về việc triển khai nhanh hơn và bổ sung thêm khí tài, một quan chức Ba Lan nói với CNN trước cuộc gọi. Trong số các khí tài mà Ba Lan có thể yêu cầu cụ thể là một khẩu đội Patriot của Hoa Kỳ sẽ được triển khai trên biên giới Ba Lan-Ukraine. Hoa Kỳ đã tái triển khai khẩu đội từng ở Rzeszów, và khẩu đội hiện đang hoạt động ở đó là của Đức, vị quan chức này lưu ý.

*********

Israel tuyên bố sẽ loại bỏ lãnh đạo Hamas nếu họ sống sót

Bình Giang

TPO - Nếu Israel chưa giết được các lãnh đạo Hamas trong cuộc không kích ở Qatar ngày 9/9 thì lần tới sẽ thành công. Đại sứ Israel tại Mỹ tuyên bố như vậy sau cuộc tấn công gây choáng váng của Israel.

img-0100.jpg
Toà nhà ở Doha hư hại sau vụ không kích của Israel ngày 9/9. (Ảnh: Reuters)

“Ngay lúc này, có thể chúng tôi đang hứng một số chỉ trích. Nhưng rồi mọi người sẽ vượt qua thôi. Và Israel đang thay đổi theo hướng tốt hơn”, Đại sứ Yechiel Leiter nói trong chương trình của Fox News tối 9/9.

Israel tìm cách ám sát các lãnh đạo chính trị của Hamas bằng cuộc tấn công vào thủ đô Doha của Qatar, trong một bước đi mà Mỹ gọi là đơn phương và không mang lại lợi ích cho cả Washington lẫn Tel Aviv.

Vụ tấn công gây choáng váng vì Qatar đang đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán nhằm đạt thoả thuận ngừng bắn ở Dải Gaza. “Nếu lần này chúng tôi chưa diệt được họ, lần sau sẽ làm được”, Đại sứ Leiter nhấn mạnh.

Hamas cho biết 5 thành viên của họ thiệt mạng trong vụ tấn công, trong đó có con trai của ông Khalil al-Hayya – thủ lĩnh lưu vong của Hamas và là người đàm phán hàng đầu của lực lượng này.

Ông Suhail al-Hindi, thành viên chính trị Hamas, nói với kênh Al Jazeera rằng các lãnh đạo cấp cao của phong trào sống sót sau vụ tấn công. Một nhân viên an ninh của Qatar thiệt mạng. Qatar cáo buộc Israel “phản bội” và thực hiện “chủ nghĩa khủng bố nhà nước”.

Vụ tấn công khiến các nước Ả-rập vội vã tiến hành hàng loạt hoạt động ngoại giao.

Reuters dẫn nguồn tin cho biết, Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan và Thái tử Jordan Hussein dự kiến đến Qatar trong ngày 10/9, còn Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman sẽ tới nước này vào ngày 11/9.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án vụ tấn công, cho rằng hành động này thể hiện “sự thiên lệch trong lập trường của một số cường quốc bên ngoài về vấn đề Trung Đông”, ám chỉ Mỹ.


*********

Phe biểu tình Nepal đề xuất cựu chánh án làm thủ tướng lâm thời

Phong trào biểu tình Gen Z của Nepal đề xuất cựu chánh án Tòa án Tối cao Sushila Karki làm thủ tướng lâm thời của đất nước.

Trong cuộc họp trực tuyến quy mô lớn diễn ra ngày 10/9 với hơn 5.000 người trẻ tuổi tham gia, bà Karki nổi lên là ứng viên hàng đầu cho ghế Thủ tướng lâm thời Nepal, sau khi Thị trưởng Kathmandu Balen Shah không phản hồi liên lạc.

Trong bối cảnh bất ổn chính trị leo thang và hàng loạt lãnh đạo chủ chốt của chính phủ từ chức, phong trào biểu tình do Gen Z, những người sinh trong giai đoạn 1997-2012, dẫn dắt của Nepal đã nhất trí đề cử cựu chánh án Karki làm người đứng đầu chính phủ lâm thời.

Cựu chánh án tòa án tối cao Nepal Sushila Kark, người được phe biểu tình đề xuất trở thành thủ tướng lâm thời. Ảnh: X/@airnewsalerts

Cựu chánh án tòa án tối cao Nepal Sushila Kark, người được phe biểu tình đề xuất trở thành thủ tướng lâm thời. Ảnh: X/@airnewsalerts

Các đại diện giới trẻ nhấn mạnh Nepal hiện cần một lãnh đạo lâm thời trung lập và có năng lực để giám sát đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp. Bà Karki được cho là đã yêu cầu tối thiểu 1.000 xác nhận bằng văn bản để chấp nhận vai trò trên, nhưng nhanh chóng nhận về hơn 2.500 lượt, cho thấy mức độ ủng hộ mạnh mẽ dành cho bà.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN News18, bà Karki xác nhận đã đồng ý đảm đương cương vị này. Reuters dẫn lời thư ký Hiệp hội Luật sư Tòa án Tối cao Nepal Raman Kumar Karna cho hay các đại diện phong trào biểu tình sẽ gặp chỉ huy quân đội để trình bày đề xuất.

Ở tuổi 73, cựu chánh án Karki không thuộc thế hệ đang dẫn đầu các cuộc biểu tình ở Nepal, song việc gần như không dính dáng đến chính trị của bà trở thành một điểm cộng lớn, trong bối cảnh người dân Nepal đang vô cùng bất bình với tầng lớp cầm quyền bị họ coi là tham nhũng và vô đạo đức.

Chồng bà là Durga Prasad Subedi, thủ lĩnh cánh thanh niên trong đảng Quốc đại Nepal, song bà vẫn giữ thái độ trung lập về chính trị, không tham gia bất cứ đảng phái nào.

Karki đã thăng tiến từ một luật sư và thẩm phán khu vực lên chức chánh án tòa án tối cao cách đây 8 năm, biến bà trở thành người phụ nữ duy nhất cho đến nay ở Nepal giữ chức vụ này.

Biểu tình quy mô lớn bùng phát ở Nepal hôm 8/9, khi hàng chục nghìn người đổ xuống đường phố thủ đô Kathmandu để bày tỏ giận dữ, sau khi chính phủ Nepal chặn hầu hết nền tảng mạng xã hội như Facebook, X, YouTube, Instagram với lý do những công ty này không đăng ký và tuân thủ sự giám sát từ chính quyền.

Căng thẳng leo thang khi các cuộc tuần hành biến thành biểu tình phản đối tình trạng tham nhũng ở Nepal. Người biểu tình tấn công lực lượng an ninh, còn cảnh sát bắt đầu sử dụng đạn thật khi đối phó đám đông, biến 8/9 trở thành một trong những ngày đẫm máu nhất lịch sử Nepal với 20 người chết, hàng trăm người bị thương.

Thủ tướng Nepal Sharma Oli hôm 9/9 tuyên bố từ chức, song vẫn không xoa dịu được tình hình. Quân đội Nepal đã phải triển khai binh sĩ khắp cả nước để lập lại an ninh trật tự.

Vũ Hoàng (Theo AP, Hindustan Times, Indian Express)


***********

Vợ cựu thủ tướng Nepal chết trong biển lửa, hàng loạt lãnh đạo bị tấn công

Bình Giang
 Vợ của cựu Thủ tướng Nepal Jhala Nath Khanal đã qua đời khi nhà của bà bị người biểu tình phóng hỏa, trong làn sóng bạo lực lan khắp cả nước.

Tòa nhà Quốc hội Nepal và nhà của các nhà lãnh đạo chính trị bị thiêu rụi trong đợt bạo loạn, đẩy quốc gia nằm trên dãy núi Himalaya vào cuộc khủng hoảng toàn diện.

Làn sóng biểu tình do những người trẻ thuộc thế hệ Z khởi xướng từ ngày 8/9 để phản đối chính phủ cấm các mạng xã hội, cộng với những bất bình về tình trạng tham nhũng và tình trạng thiếu cơ hội cho giới trẻ.

Thủ tướng KP Sharma Oli và Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak đã từ chức.

Từ sáng sớm 9/9, binh lính và cảnh sát mang vũ khí hạng nặng được triển khai trên nhiều tuyến đường ở thủ đô Kathmandu để khôi phục trật tự. Quân đội bao vây người biểu tình ở một số quận. Nhân chứng cho biết nhiều người biểu tình bị bắt.

close


Làn sóng bạo lực tiếp tục gia tăng bất chấp việc Thủ tướng KP Sharma Oli đã từ chức.

Người biểu tình thậm chí không tha cho cựu thủ tướng và gia đình họ. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy đám đông đánh đập ông Sher Bahadur Deuba - lãnh đạo đảng Quốc đại Nepal, và vợ ông - Ngoại trưởng Arzu Rana Deuba. Đây là đảng lớn nhất đất nước và là một phần của liên minh cầm quyền.

Đám đông cũng phóng hỏa ngôi nhà thuộc sở hữu của cựu Thủ tướng Jhala Nath Khanal ở Dallu. Vợ ông – bà Rajyalaxmi Chitrakar, bị bỏng nặng sau khi mắc kẹt trong nhà. Bà được cho là đã tử vong tại bệnh viện.

nepal-1.jpg
Bà Rajyalaxmi Chitrakar bị bỏng nặng và qua đời sau khi nhà bị phóng hỏa

Vài giờ trước khi thủ tướng từ chức, đám đông biểu tình tấn công tài sản của Tổng thống Ramchandra Paudel, cựu Thủ tướng Pushpa Kamal Dahal, Bộ trưởng Truyền thông Prithvi Subba Gurung và cựu Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak.

Theo các nhân chứng, nhà riêng và văn phòng của một số nhà lãnh đạo nổi tiếng đã bị phóng hỏa.

Lệnh cấm mạng xã hội đã được dỡ bỏ hôm 9/9 nhưng các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn.

Tổng thống Ram Chandra Poudel kêu gọi người biểu tình tìm giải pháp hòa bình. Ông chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Oli và bổ nhiệm ông Oli lãnh đạo chính phủ lâm thời cho đến khi một chính phủ mới được thành lập.

Làn sóng biểu tình do những người thuộc thế hệ Z khởi xướng nổ ra sau khi chính phủ chặn mạng xã hội như Facebook, X và YouTube, với lý do các công ty này không đăng ký và tuân thủ sự giám sát của chính phủ.

Bên cạnh đó, người biểu tình cũng bất mãn với tình trạng tham nhũng, tức giận vì con cái các lãnh đạo được hưởng lối sống xa hoa và nhiều đặc quyền, trong khi hầu hết thanh niên chật vật tìm việc làm.

Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, với tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ vào khoảng 20% ​​năm 2024, hơn 2.000 người trẻ Nepal rời khỏi đất nước mỗi ngày để tìm việc làm ở Trung Đông hoặc Đông Nam Á.


*********

Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar

Hoài Linh

Hiện trường sau vụ tấn công của Israel ở Doha. Ảnh: Al Jazeera.
Hiện trường sau vụ tấn công của Israel ở Doha. Ảnh: Al Jazeera.

Theo CNN và Al Jazeera, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres cáo buộc cuộc không kích của Israel nhằm vào các lãnh đạo Hamas ở Doha ngày 9/9 là "sự vi phạm trắng trợn chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Qatar". Ông Guterres nói thêm, tất cả các bên trong cuộc xung đột ở Dải Gaza phải nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, thay vì phá hủy triển vọng đó.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận, quân đội nước này đã thực hiện vụ tấn công tại Doha hôm 9/9 nhằm vào các thủ lĩnh Phong trào Hồi giáo Hamas. Đây là vụ tấn công đầu tiên của Israel vào Qatar, quốc gia đóng vai trò trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas, đồng thời là nơi đặt căn cứ không quân Al Udeid, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại khu vực.

Bộ Ngoại giao Qatar đã lên án vụ tấn công của Israel bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất. Ảrập Xêút cũng đưa ra những tuyên bố lên án tương tự, đồng thời cảnh báo về các hậu quả nghiêm trọng xuất phát từ việc Israel vi phạm các nguyên tắc của luật pháp và chuẩn mực quốc tế. 

Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố, cuộc không kích chống Hamas của Israel tại Doha đã vi phạm luật pháp quốc tế và sự toàn vẹn lãnh thổ của Qatar, có nguy cơ khiến bạo lực trong vùng leo thang hơn nữa. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói, cuộc không kích của Israel tại thủ đô Doha của Qatar là "không thể chấp nhận được". 

Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev phát biểu: "Dù động cơ đằng sau những hành động này là gì thì cũng không thể chấp nhận được...". Algeria cũng lên án hành động của Israel, coi vụ tấn công là minh chứng cho việc Israel không có ý định hướng tới hòa bình và khu vực đang bị kéo vào vòng luẩn quẩn bất an vô tận. 

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait, Jordan, Iran, Iraq, Anh, Pháp, Pakistan, Lebanon, Morocco, Syria, Ai Cập, Sudan... đều lên án hành động của Israel, khẳng định cuộc không kích vào Doha "không thể chấp nhận được" bất kể vì lý do gì.

Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar

Israel đã thực hiện một cuộc không kích táo bạo nhằm vào cuộc họp của các lãnh đạo cấp cao thuộc Phong trào Hồi giáo Hamas tại thủ đô Doha của Qatar lúc khoảng 16h ngày 9/9.


***********

Hơn 13.500 tù nhân vượt ngục giữa biểu tình Nepal

VnExpress

Thứ tư, 10/9/2025, 21:13 (GMT+7)

Cảnh sát Nepal cho biết hơn 13.500 tù nhân tuần qua đã trốn thoát khỏi nhiều trại giam trên khắp cả nước trong các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Theo truyền thông địa phương, các phạm nhân đã trốn khỏi ít nhất 7 nhà tù của Nepal giữa làn sóng biểu tình do Gen Z, những người sinh trong giai đoạn 1997-2012, dẫn đầu.

Tờ Republica đưa tin 36 tù nhân đã trốn khỏi nhà tù ở khu Chandanath-6, quận Jumla, tỉnh Karnali vào rạng sáng 10/9, sau khi phạm nhân tấn công quản giáo bằng vũ khí, dường như là các thanh gỗ. 62 tù nhân hiện vẫn bị giam tại nhà tù này.

Quang cảnh nhà tù Kaski của Nepal ngày 10/9, một ngày sau khi 773 tù nhân trốn thoát khỏi cơ sở này. Ảnh: AFP

Quang cảnh nhà tù Kaski của Nepal ngày 10/9, một ngày sau khi 773 tù nhân trốn thoát khỏi cơ sở này. Ảnh: AFP

Trang tin Aaj Tak của Nepal cho hay lợi dụng tình trạng hỗn loạn, 576 trong 577 tù nhân bị giam tại nhà tù Jaleswar đã trốn thoát. Nhà chức trách đang triển khai chiến dịch truy bắt các phạm nhân vượt ngục.

Kênh TV9 Bharatvarsh trong khi đó đưa tin gần như tất cả tù nhân tại nhà tù Gaur ở quận Rautahat, vùng Narayani, miền trung Nepal, cũng đã trốn thoát. Trung tâm Truyền thông châu Á dẫn lời văn phòng cảnh sát quận Kaski cho biết 773 tù nhân đã tháo chạy khi người biểu tình xông vào khuôn viên nhà tù tại khu vực này vào chiều 9/9. Ở tỉnh Dang, văn phòng cảnh sát Tulsipur báo cáo 127 tù nhân vượt ngục khỏi nhà tù địa phương trong các cuộc bạo loạn tương tự.

Tổng cộng, hơn 13.500 tù nhân đã trốn thoát khỏi các trại giam trên khắp cả nước, phát ngôn viên cảnh sát Nepal Binod Ghimire cho hay, thêm rằng ba sĩ quan cảnh sát cũng thiệt mạng trong hỗn loạn.

Cùng ngày, một phát ngôn viên quân đội Nepal cho biết các chỉ huy lực lượng vũ trang đã gặp gỡ những lãnh đạo biểu tình Gen Z và các bên chủ chốt khác, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Các binh sĩ Nepal đã được triển khai trên khắp cả nước để lập lại trật tự, giữa cơn bão biểu tình leo thang nghiêm trọng khiến hơn 20 người chết và hàng trăm người bị thương.

Biểu tình quy mô lớn bùng phát ở Nepal hôm 8/9, khi hàng chục nghìn người đổ xuống đường phố thủ đô Kathmandu để bày tỏ giận dữ, sau khi chính phủ Nepal chặn hầu hết nền tảng mạng xã hội như Facebook, X, YouTube, Instagram với lý do những công ty này không đăng ký và tuân thủ sự giám sát từ chính quyền.

Căng thẳng leo thang khi các cuộc tuần hành biến thành biểu tình phản đối tình trạng tham nhũng ở Nepal. Người biểu tình tấn công lực lượng an ninh, còn cảnh sát bắt đầu sử dụng đạn thật khi đối phó đám đông, biến 8/9 trở thành một trong những ngày đẫm máu nhất lịch sử Nepal. Liên Hợp Quốc đã yêu cầu nhanh chóng mở cuộc điều tra minh bạch về tình hình ở nước này.

Binh sĩ canh gác tòa nhà quốc hội Nepal ở thủ đô Kathmandu sau khi địa điểm này bị người biểu tình phóng hỏa ngày 9/9. Ảnh: AFP

Binh sĩ canh gác tòa nhà quốc hội Nepal ở thủ đô Kathmandu sau khi địa điểm này bị người biểu tình phóng hỏa ngày 9/9. Ảnh: AFP

Thủ tướng Nepal Sharma Oli hôm 9/9 tuyên bố từ chức, song vẫn không xoa dịu được tình hình. Lãnh đạo những cơ quan an ninh lớn của Nepal đã ra tuyên bố chung kêu gọi các đảng chính trị tìm giải pháp hòa bình, nhưng khoảng trống quyền lực sau khi nhiều quan chức cấp cao rời nhiệm sở khiến quân đội phải trực tiếp can thiệp.

Người dân Nepal đốt trụ sở quốc hội, văn phòng đảng cầm quyền và nhiều tòa nhà chính phủ. Họ tấn công tư dinh nhiều lãnh đạo, trong đó có nhà riêng của ông Oli, hai cựu thủ tướng khác và Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak, người đã từ chức trước đó để nhận trách nhiệm về số người chết trong biểu tình. Vợ cựu thủ tướng Jhala Nath Khanal bỏng nặng và thiệt mạng trong một vụ phóng hỏa.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters, WION)


********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

TIN MỚI

XƯỚNG HOẠ: LUẬN ĐỜI - BIỂN NGHIỆP TRẦN ĐÔNG THÀNH - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Thưa rằng : dù đổi kiếp thay đời Vẫn một tiêu đề : biển nghiệp nơi

Xem Thêm

TRÊN ĐỒI HOA BAY. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Trời rộng thênh thang Lòng em mênh mang

Xem Thêm

ĐƯA VỀ CHIÊM BAO. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Khói từ đâu tới mơn man Sương bay như thể giăng màn nhớ nhung

Xem Thêm

MỘT NGÀY Ở BIỂN. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD Buổi trưa ngó ra đại dương Hải âu cũng muốn tìm đường bay xa

Xem Thêm

MÊ HOANG. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Điếm cỏ, cầu sương, trăng thề vắng lặng Lại một lần em lỡ bước, không về

Xem Thêm