Tin nóng trong ngày
Tin Tức ngày 12 tháng 10 -2025:
TIN TỔNG HỢP
Đăng ngày:
6 phút Thời gian đọc
Quảng cáo
(Nhân Dân) - Bão số 11 - Matmo gây mưa lũ khiến 18 người chết và mất tích, thiệt hại ước tính hơn 5.400 tỉ đồng. Tỉnh Thái Nguyên bị thiệt hại nặng nhất về người và tài sản : 7 người chết, 1 người mất tích, thiệt hại lên tới 2.400 tỉ đồng. Tiếp theo là các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thanh Hóa. Rất nhiều địa phương ở miền Bắc vẫn bị ngập sâu và mất điện. Đến ngày 11/10/2025, khoảng 20 vị trí trên các tuyến quốc lộ vẫn bị ách tắc do sạt lở và ngập nước. Tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng tạm ngừng hoạt động. Kể từ đầu năm 2025, Việt Nam chịu khoảng 20 đợt thiên tai và có thể làm giảm 0,2% GDP. Ngày 09/10, thứ trưởng bộ Nông Nghiệp và Môi Trường kêu gọi quốc tế hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai.
(TTXVN) - Việt Nam tăng cường hợp tác hữu nghị với Bắc Triều Tiên và Nga. Trong khuôn khổ chuyến công du của tổng bí thư Tô Lâm, chiều 10/10, Việt Nam và Bắc Triều Tiên đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác song phương trong các lĩnh vực văn hóa, y tế, hàng không, bảo hộ đầu tư… và đặc đặc biệt là ý định thư giữa hai bộ Quốc Phòng nhằm tăng cường hợp tác quân sự. Cũng trong chiều 10/10, tổng bí thư Tô Lâm và phó chủ tịch Hội Đồng An Ninh Nga Dmitri Medvedev đã có cuộc gặp song phương. Ông Tô Lâm tái khẳng định Việt Nam coi Nga là một đối tác chiến lược quan trọng. Trong số các hồ sơ hợp tác được điểm lại, hai bên nhấn mạnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực dầu khí, năng lượng, khoa học và công nghệ, cũng như an ninh, quốc phòng.
(Reuters) - Trung Quốc : Cơ quan an ninh địa phương treo thưởng truy bắt 18 « sĩ quan về chiến tranh tâm lý » Đài Loan. Cơ quan an ninh thành phố Hạ Môn (Xiamen), hôm nay, 11/10/2025, treo thưởng 10.000 nhân dân tệ (tương đương 1.401 đô la) cho những người cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ 18 người bị quy tội tuyên truyền thông điệp « ly khai ». Lệnh truy nã nhìn chung « mang tính biểu tượng » vì hệ thống pháp luật của Trung Quốc không có hiệu lực với đảo Đài Loan.
(Inquirer) - Chuyên gia Mỹ kêu gọi thượng nghị sĩ Hoa Kỳ tới thị sát đảo Thị Tứ ở Biển Đông. Đây là một trong những khuyến nghị để « chống lại các hành động phi pháp, cưỡng ép, hung hăng và lừa dối của Trung Quốc ở Biển Đông », được ông Ray Powell, giám đốc chương trình nghiên cứu SeaLight, Đại học Stanford, đưa ra trong buổi điều trần ngày 07/10/2025 trước Tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương và Chính sách an ninh mạng quốc tế của Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện Mỹ. Theo ông, các thượng nghị sĩ Mỹ cần chính thức đề nghị Philippines bổ sung thêm chặng dừng chân ở đảo Thị Tứ trong các chuyến công du của họ.
Quảng cáo
(AFP) - Mỹ tăng cường hợp tác quân sự với Qatar, nước trung gian hòa giải Israel - Hamas. Ngày 10/10/2025, Mỹ và Qatar ký thỏa thuận cho phép Doha xây dựng một cơ sở cho chiến đấu cơ F-15 và phi công Qatar trong căn cứ không quân Moutain Home, bang Idaho, Mỹ. Thông tin được bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth thông báo trong buổi tiếp đồng nhiệp Qatar Al Thani tại Lầu Năm Góc, đồng thời khẳng định « Qatar sẽ không có căn cứ riêng trên lãnh thổ Mỹ ». Trước đó, tổng thống Trump ký sắc lệnh cam kết bảo vệ vương quốc vùng Vịnh trong trường hợp bị tấn công. Qatar từng bị Israel oanh kích trong vụ tấn công nhắm vào lãnh đạo của Hamas ở Doha.
(AFP) - Đệ nhất phu nhân Mỹ thông báo nhiều trẻ em Ukraina bị Nga bắt cóc được trả tự do. Trong một tuyên bố hiếm hoi, ngày 10/10/2025, bà Melania Trump cho biết « một kênh đối thoại » đã được thiết lập sau khi bà nhờ chồng trao thư riêng cho tổng thống Nga Vladimir Putin nhân cuộc họp thượng đỉnh ở Alaska vào tháng 08. Ông Putin đã trực tiếp liên lạc với bà về « tình hình sức khỏe của những đứa trẻ (được đề cập) này ». Theo thông cáo ngày 10/10, « 8 trẻ em đã về với gia đình trong 24 giờ qua », trong số này có 7 người Ukraina được đưa từ Nga trở về và một em từ Ukraina trở về Nga.
(RFI) - Liban và Syria tái lập quan hệ ngoại giao. Ngày 10/10/2025, ngoại trưởng lâm thời Syria Asaad al-Shaibani công du Beyrut mở ra « một trang mới cho mối quan hệ song phương » dựa trên « tôn trọng lẫn nhau, láng giềng hữu hảo và củng cố chủ quyền của nhau ». Đây là chuyến công du đầu tiên của một quan chức Syria kể từ khi chế độ Bachar al-Assad sụp đổ tháng 12/2024. Beyrut quan tâm đến khía cạnh kinh tế và hồi hương người tị nạn Syria. Phía Damas ưu tiên các vấn đề về an ninh và tư pháp, trả tự do cho hàng chục phạm nhân thánh chiến Syria khỏi các nhà tù Liban và kiểm soát đường biên giới chung.
(AFP) - Khí hậu : Mỹ đe dọa trừng phạt các nước bỏ phiếu ủng hộ đánh thuế khí thải trong ngành vận tải biển. Hôm 10/10/2025, các bộ Ngoại Giao, Năng Lượng và Vận Tải Mỹ ra một thông báo đe dọa trừng phạt bất kỳ quốc gia nào bỏ phiếu ủng hộ sáng kiến của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), một định chế của Liên Hiệp Quốc. Tuần tới, các thành viên của IMO, có trụ sở tại Luân Đôn, dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua thỏa thuận « NZF », nhằm giảm lượng khí thải CO2, của ngành vận tải biển quốc tế, nhằm hãm lại đà hâm nóng Trái đất.
(Le Figaro) - Một băng móc túi Bosnia bị xử án tù tại Pháp. Ngày 09/10/2025, tòa án hình sự Paris kết án 3 đến 8 năm tù đối với 10 thành viên gia đình Hamidovic vì đã buộc trẻ em thuộc cộng đồng người Rom (sắc tộc thiểu có truyền thống sống du cư rải rác khắp châu Âu) móc túi trong các phương tiện giao thông công cộng ở Paris. Ngoài án tù, những người này bị phạt từ 10.000 đến 50.000 euro và bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn vào Pháp. Băng đảng này đã bị cảnh sát thuộc đội bảo vệ thiếu niên phá vỡ vào tháng 06/2023.
Bàn ra tán vào (0)
Tin Tức ngày 12 tháng 10 -2025:
TIN TỔNG HỢP
Đăng ngày:
6 phút Thời gian đọc
Quảng cáo
(Nhân Dân) - Bão số 11 - Matmo gây mưa lũ khiến 18 người chết và mất tích, thiệt hại ước tính hơn 5.400 tỉ đồng. Tỉnh Thái Nguyên bị thiệt hại nặng nhất về người và tài sản : 7 người chết, 1 người mất tích, thiệt hại lên tới 2.400 tỉ đồng. Tiếp theo là các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thanh Hóa. Rất nhiều địa phương ở miền Bắc vẫn bị ngập sâu và mất điện. Đến ngày 11/10/2025, khoảng 20 vị trí trên các tuyến quốc lộ vẫn bị ách tắc do sạt lở và ngập nước. Tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng tạm ngừng hoạt động. Kể từ đầu năm 2025, Việt Nam chịu khoảng 20 đợt thiên tai và có thể làm giảm 0,2% GDP. Ngày 09/10, thứ trưởng bộ Nông Nghiệp và Môi Trường kêu gọi quốc tế hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai.
(TTXVN) - Việt Nam tăng cường hợp tác hữu nghị với Bắc Triều Tiên và Nga. Trong khuôn khổ chuyến công du của tổng bí thư Tô Lâm, chiều 10/10, Việt Nam và Bắc Triều Tiên đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác song phương trong các lĩnh vực văn hóa, y tế, hàng không, bảo hộ đầu tư… và đặc đặc biệt là ý định thư giữa hai bộ Quốc Phòng nhằm tăng cường hợp tác quân sự. Cũng trong chiều 10/10, tổng bí thư Tô Lâm và phó chủ tịch Hội Đồng An Ninh Nga Dmitri Medvedev đã có cuộc gặp song phương. Ông Tô Lâm tái khẳng định Việt Nam coi Nga là một đối tác chiến lược quan trọng. Trong số các hồ sơ hợp tác được điểm lại, hai bên nhấn mạnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực dầu khí, năng lượng, khoa học và công nghệ, cũng như an ninh, quốc phòng.
(Reuters) - Trung Quốc : Cơ quan an ninh địa phương treo thưởng truy bắt 18 « sĩ quan về chiến tranh tâm lý » Đài Loan. Cơ quan an ninh thành phố Hạ Môn (Xiamen), hôm nay, 11/10/2025, treo thưởng 10.000 nhân dân tệ (tương đương 1.401 đô la) cho những người cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ 18 người bị quy tội tuyên truyền thông điệp « ly khai ». Lệnh truy nã nhìn chung « mang tính biểu tượng » vì hệ thống pháp luật của Trung Quốc không có hiệu lực với đảo Đài Loan.
(Inquirer) - Chuyên gia Mỹ kêu gọi thượng nghị sĩ Hoa Kỳ tới thị sát đảo Thị Tứ ở Biển Đông. Đây là một trong những khuyến nghị để « chống lại các hành động phi pháp, cưỡng ép, hung hăng và lừa dối của Trung Quốc ở Biển Đông », được ông Ray Powell, giám đốc chương trình nghiên cứu SeaLight, Đại học Stanford, đưa ra trong buổi điều trần ngày 07/10/2025 trước Tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương và Chính sách an ninh mạng quốc tế của Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện Mỹ. Theo ông, các thượng nghị sĩ Mỹ cần chính thức đề nghị Philippines bổ sung thêm chặng dừng chân ở đảo Thị Tứ trong các chuyến công du của họ.
Quảng cáo
(AFP) - Mỹ tăng cường hợp tác quân sự với Qatar, nước trung gian hòa giải Israel - Hamas. Ngày 10/10/2025, Mỹ và Qatar ký thỏa thuận cho phép Doha xây dựng một cơ sở cho chiến đấu cơ F-15 và phi công Qatar trong căn cứ không quân Moutain Home, bang Idaho, Mỹ. Thông tin được bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth thông báo trong buổi tiếp đồng nhiệp Qatar Al Thani tại Lầu Năm Góc, đồng thời khẳng định « Qatar sẽ không có căn cứ riêng trên lãnh thổ Mỹ ». Trước đó, tổng thống Trump ký sắc lệnh cam kết bảo vệ vương quốc vùng Vịnh trong trường hợp bị tấn công. Qatar từng bị Israel oanh kích trong vụ tấn công nhắm vào lãnh đạo của Hamas ở Doha.
(AFP) - Đệ nhất phu nhân Mỹ thông báo nhiều trẻ em Ukraina bị Nga bắt cóc được trả tự do. Trong một tuyên bố hiếm hoi, ngày 10/10/2025, bà Melania Trump cho biết « một kênh đối thoại » đã được thiết lập sau khi bà nhờ chồng trao thư riêng cho tổng thống Nga Vladimir Putin nhân cuộc họp thượng đỉnh ở Alaska vào tháng 08. Ông Putin đã trực tiếp liên lạc với bà về « tình hình sức khỏe của những đứa trẻ (được đề cập) này ». Theo thông cáo ngày 10/10, « 8 trẻ em đã về với gia đình trong 24 giờ qua », trong số này có 7 người Ukraina được đưa từ Nga trở về và một em từ Ukraina trở về Nga.
(RFI) - Liban và Syria tái lập quan hệ ngoại giao. Ngày 10/10/2025, ngoại trưởng lâm thời Syria Asaad al-Shaibani công du Beyrut mở ra « một trang mới cho mối quan hệ song phương » dựa trên « tôn trọng lẫn nhau, láng giềng hữu hảo và củng cố chủ quyền của nhau ». Đây là chuyến công du đầu tiên của một quan chức Syria kể từ khi chế độ Bachar al-Assad sụp đổ tháng 12/2024. Beyrut quan tâm đến khía cạnh kinh tế và hồi hương người tị nạn Syria. Phía Damas ưu tiên các vấn đề về an ninh và tư pháp, trả tự do cho hàng chục phạm nhân thánh chiến Syria khỏi các nhà tù Liban và kiểm soát đường biên giới chung.
(AFP) - Khí hậu : Mỹ đe dọa trừng phạt các nước bỏ phiếu ủng hộ đánh thuế khí thải trong ngành vận tải biển. Hôm 10/10/2025, các bộ Ngoại Giao, Năng Lượng và Vận Tải Mỹ ra một thông báo đe dọa trừng phạt bất kỳ quốc gia nào bỏ phiếu ủng hộ sáng kiến của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), một định chế của Liên Hiệp Quốc. Tuần tới, các thành viên của IMO, có trụ sở tại Luân Đôn, dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua thỏa thuận « NZF », nhằm giảm lượng khí thải CO2, của ngành vận tải biển quốc tế, nhằm hãm lại đà hâm nóng Trái đất.
(Le Figaro) - Một băng móc túi Bosnia bị xử án tù tại Pháp. Ngày 09/10/2025, tòa án hình sự Paris kết án 3 đến 8 năm tù đối với 10 thành viên gia đình Hamidovic vì đã buộc trẻ em thuộc cộng đồng người Rom (sắc tộc thiểu có truyền thống sống du cư rải rác khắp châu Âu) móc túi trong các phương tiện giao thông công cộng ở Paris. Ngoài án tù, những người này bị phạt từ 10.000 đến 50.000 euro và bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn vào Pháp. Băng đảng này đã bị cảnh sát thuộc đội bảo vệ thiếu niên phá vỡ vào tháng 06/2023.