(AFP) - Hiệp định thương mại EU - Mercosur sẽ được ký ngày 17/01/2026. Thông
tin được Bruxelles công bố ngày 11/01, thay vì kế hoạch ban đầu là ký
vào ngày 12/01 tại Paraguay. Sau hơn 25 năm đàm phán với 4 nước Nam Mỹ
(Achentina, Brazil, Parguay và Uruguay) trong Mercosur, ngày 09/01, Liên
Âu đã đồng ý ký Hiệp định cho dù Pháp và 4 nước khác phản đối, nhưng
chiếm thiểu số. Hiệp định với Mercosur còn phải được phê chuẩn ở Nghị
Viện Châu Âu, dự kiến vao tháng Hai hoặc tháng Ba. Giới nông dân châu Âu
đã sự kiến một cuộc biểu tình lớn trước Nghị Viện Châu Âu tại
Strasbourg vào ngày 20/01.
(AP) - Tổng thống Hàn Quốc công du Nhật Bản. Ngày 13/01/2026, ông Lee Jae Myung được thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tiếp đón « tại cố đô Nara, nơi có hơn 1.300 năm lịch sử và giao lưu văn hóa lâu đời giữa Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên ». Theo thông điệp đăng trên mạng xã hội ngày 12/01, bà Takaichi « hy vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Nhật Bản với Hàn Quốc theo hướng tiến bộ ».
Trước đó một tuần, tổng thống Hàn Quốc đã được chủ tịch Trung Quốc Tập
Cận Bình tiếp đón long trọng tại Bắc Kinh trong bối cảnh Trung Quốc tìm
cách xích lại gần Seoul hơn.
(AFP) - Giáo hoàng Lêô XIV tiếp nhà đối lập Venezuela Maria Corina Machado. Sự kiện diễn ra ngày 12/01/2026 và được Vatican thông báo trong một thông cáo ngắn gọn cùng ngày.
(AFP) - Hồng Kông : Tòa mở phiên tranh luận mức án với nhà tài phiệt truyền thống Jimmy Lai. Tòa
án Hồng Kông, hôm nay 12/01/2026, bắt đầu các phiên tranh luận trong 4
ngày về mức án đối với ông Jimmy Lai, 78 tuổi, quốc tịch Anh, nguyên
chủ nhân báo Apple Daily nay đã bị đóng cửa, bị kết tội vi phạm luật an
ninh quốc gia, có thể phải đối mặt với án tù chung thân. Trong cáo trạng
dài 856 trang, tòa nhận định ông Lai “nuôi giữ sự căm ghét Trung Quốc
nhiều năm” và muốn “lật đổ đảng Cộng Sản Trung Quốc”. Chính phủ Anh và
tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối việc truy tố mang động cơ chính trị
và kêu gọi trả tự do cho ông.
Quảng cáo
(AFP) - Nhật mở chiến dịch khai thác đất hiếm ở đáy biển để thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Nhật
Bản khởi động chiến dịch chưa từng có : khai thác ở độ sâu 6.000 mét
dưới biển. Ngày 12/1/2026, tàu nghiên cứu Nhật Bản Chikyu khởi hành từ
cảng Shimizu đến đảo Minami Torishima để thử nghiệm khai thác đất hiếm
từ đáy biển. Khu vực quanh Minami Torishima ước tính chứa hơn 16 triệu
tấn đất hiếm, đứng thứ ba thế giới về trữ lượng. Nhật Bản hiện phụ thuộc
khoảng 70% vào nhập khẩu đất hiếm từ Trung Quốc, vốn chiếm gần 2/3 sản
lượng khai thác toàn cầu. Chiến dịch diễn ra trong bối cảnh căng thẳng
Nhật - Trung gia tăng và Bắc Kinh siết chặt xuất khẩu hàng hóa sang
Nhật, bao gồm cả đất hiếm. Nhiệm vụ của Chikyu dự kiến kéo dài đến ngày
14/02.
(AFP) - Iran : Reza Pahlavi, con trai nhà vua Ba Tư cuối cùng, ngày 11/01/2026, kêu gọi quân đội đứng về phía « nhân dân ». Đang
nổi lên như gương mặt hàng đầu trong hàng ngũ đối lập, Reza Pahlavi, 65
tuổi, đang sống lưu vong tại Hoa Kỳ từ đầu thập niên 1980 sau cuộc Cách
Mạng Hồi Giáo Iran, lật đổ chế độ quân chủ tại Teheran. Một phần công
luận Iran - nhất là trong giới trẻ, không còn nhiều ký ức về thời đại
quân chủ trong tay gia tộc Pahlavi. Một số khác chỉ trích ông có lập
trường quá thân Mỹ, nhất là thân cánh bảo thủ cực hữu tại Hoa Kỳ.
Clément Therme, chuyên gia về Iran viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp IFRI, cho
rằng Reza Pahlavi khó mà thuyết phục được công luận Iran, dù có chán
ghét chế độ của giáo chủ Khamenei, để ủng hộ ông thành lập một chính phủ
thay thế.
(AFP) - Biểu tình tại Luân Đôn, Paris và Istanbul ủng hộ phong trào nổi dậy tại Iran. Chủ
Nhật 11/01/2025 hàng ngàn người tập hợp trước tòa đại sứ Iran ở thủ đô
Luân Đôn tuần hành phủ thủ tướng ở phố Downing Street với những khẩu
hiệu đòi « lật đổ chế độ » ở Teheran. Tại Paris cũng có hơn 2.000 người,
theo các số liệu của cảnh sát. Người biểu tình mang theo lá cờ của Iran
nhưng đó là lá cờ trước cuộc Cách Mạng Hồi Giáo năm 1979, chấm dứt chế
độ quân chủ. Còn tại thành phố Istanbul, dưới trời mưa lớn, người biểu
tình ủng hộ phong trào nổi dậy tại Iran đã bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ trước
khi họ tiến được vào gần tòa lãnh sự Iran.
(AFP)- Ấn Độ thất bại trong việc đưa vệ tinh quan sát lên quỹ đạo. Cơ
quan không gian Ấn Độ ISRO trong thông cáo trưa nay 12/01/2026 nhìn
nhận « Nhiệm vụ PSLV-C62 đã gặp sự cố vào cuối giai đoạn đốt nhiên liệu
của tầng thứ ba. Hiện chúng tôi đang tiến hành phân tích chi tiết » thất
bại này. PSLV-C62 có nhiệm vụ phóng vệ tinh quan sát trái đất cùng 15
vệ tinh nhỏ khác lên quỹ đạo. Đây là thất bại thứ nhì. Lần trước là vào
tháng 5/2025. Tham vọng thám hiểm không gian của New Delhi gặp trở ngại
vào lúc thủ tuowsng Narendra Modi đề ra mục tiêu đưa một người Ấn Độ lên
Mặt Trăng trước năm 2040.
(AFP) - Giá vàng và bạc tăng mạnh trước nguy cơ Ngân Hàng Trung Ương Mỹ bị chính phủ kiện. Trong
phiên giao dịch sáng nay 12/01/2026, giá một ounce vàng gần 4600 đô la,
tăng thêm gần 2 %. Giá một ounce bạc là 85 đô la, gần 6 % trong vài
giờ. Đây là những mức giá cao nhất từ trước tới nay. Cơn sốt kim loại
hiếm lần này do Ngân Hàng Trung Ương Mỹ, Fed chiều Chủ Nhật 11/01/2026
nhận được « giấy mời » của bộ Tư Pháp đòi giải thích về một cuộc điều
trần của định chế này hồi tháng 6/2025. Căng thẳng giữa thống đốc Fed
Jerome Powell với tổng thống Mỹ Donald Trump không ngừng leo thang. Nhà
Trắng đòi Fed giảm lãi suất chỉ đạo để kích thích kinh tế. Giới trong
ngành nêu lên khả năng Ngân Hàng Trung Ương Mỹ bị chính phủ kiện.
***********
Nhân viên y tế Iran mô tả bệnh viện quá tải vì người biểu tình thiệt mạng và bị thương
Soroush Pakzad, Roja Assadi, Helen Sullivan
9–12 minutes
Chụp lại video, Tòa nhà chính phủ bốc cháy khi biểu tình tiếp diễn ở Karaj, Iran
Nhân viên tại ba bệnh viện ở Iran kể lại với BBC
rằng các cơ sở y tế này đang rơi vào tình trạng quá tải do số lượng
người chết và bị thương tăng cao khi các cuộc biểu tình chống chính phủ
vẫn tiếp tục leo thang.
Một nhân viên y tế tại một
bệnh viện ở Tehran cho biết có những người trẻ tuổi "bị bắn thẳng vào
đầu và tim", trong khi một bác sĩ khác tiết lộ rằng một bệnh viện mắt ở
thủ đô đã phải chuyển sang chế độ hoạt động khẩn cấp.
Hai nhân viên y tế trả lời phỏng vấn BBC xác nhận họ đã điều trị nhiều vết thương do trúng đạn, bao gồm cả đạn thật và đạn chì (đạn bi).
Vào
hôm 9/1, Mỹ một lần nữa khẳng định rằng việc sát hại những người biểu
tình sẽ phải đối mặt với một hành động đáp trả quân sự.
Chính
quyền Iran cáo buộc Mỹ đã biến các cuộc biểu tình ôn hòa thành những gì
họ gọi là "hành vi lật đổ bạo lực và phá hoại trên diện rộng".
Phản
ứng trước những diễn biến mới nhất, Tổng thống Trump đã đăng tải trên
mạng xã hội: "Người dân Iran đang hướng về TỰ DO, có lẽ mạnh mẽ hơn bao
giờ hết. Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ!!!"
Cảnh báo: Bài viết có chứa các mô tả chi tiết về thương vong và tử vong.
Làn
sóng biểu tình bắt đầu tại thủ đô Tehran cách đây hai tuần do tình
trạng kinh tế khó khăn. Đến nay, biểu tình đã lan rộng ra hơn 100 thành
phố và thị trấn trên khắp các tỉnh thành của Iran. Ước tính có hàng trăm
người biểu tình đã thiệt mạng hoặc bị thương, và rất nhiều người khác
bị bắt giữ. BBC Tiếng Ba Tư đã xác nhận danh tính của 26 nạn nhân, trong đó có 6 trẻ em.
Phía lực lượng an ninh cũng ghi nhận có người thiệt mạng; một nhóm nhân quyền ước tính con số này là 14 người.
BBC Tiếng Ba Tư
xác nhận có 70 thi thể đã được đưa đến Bệnh viện Poursina ở thành phố
Rasht vào đêm 9/1. Do nhà xác tại đây đã quá tải, các thi thể buộc phải
chuyển đi nơi khác.
Một nguồn tin từ bệnh viện cho biết
chính quyền đã yêu cầu thân nhân người quá cố nộp 7 tỷ rial (khoảng
7.000 USD) mới cho phép nhận xác về chôn cất.
BBC và hầu hết các tổ chức tin tức quốc tế khác đều không thể tác nghiệp trực tiếp từ bên trong Iran.
Thêm
vào đó, quốc gia này đã bị cắt đứt kết nối internet gần như hoàn toàn
kể từ tối 8/1, khiến việc thu thập và xác minh thông tin trở nên vô cùng
khó khăn.
Một nhân viên bệnh viện tại Tehran mô tả
những "cảnh tượng kinh hoàng", nói rằng số lượng người bị thương đông
đến mức nhân viên y tế không còn thời gian để thực hiện hồi sức cấp cứu
(CPR).
"Khoảng 38 người đã tử vong. Nhiều người trút hơi
thở cuối cùng ngay khi mới được đặt lên giường cấp cứu... họ bị bắn
thẳng vào đầu và tim. Nhiều người thậm chí còn không kịp đến được bệnh
viện."
"Số lượng thi thể quá lớn khiến nhà xác không còn
chỗ trống; người ta phải xếp chồng các thi thể lên nhau. Khi nhà xác đã
đầy, họ tiếp tục xếp chồng thi thể trong phòng cầu nguyện," cô kể lại.
Nhân
viên y tế này cho biết hầu hết các nạn nhân tử vong hoặc bị thương đều
còn rất trẻ: "Tôi không dám nhìn vào nhiều người trong số họ, họ chỉ mới
tầm 20 đến 25 tuổi."
Chụp lại video, Người biểu tình xuống đường tại Tehran vào đêm 9/1
Một bác sĩ đã liên lạc với BBC
qua kết nối vệ tinh Starlink vào đêm 9/1 cho biết: Bệnh viện Farabi –
trung tâm chuyên khoa mắt lớn nhất Tehran – đã phải chuyển sang chế độ
hoạt động khẩn cấp do các dịch vụ cấp cứu rơi vào tình trạng quá tải.
Vị
bác sĩ này cho biết thêm, bệnh viện đã đình chỉ tất cả các ca nhập viện
và phẫu thuật không thiết yếu, đồng thời huy động toàn bộ nhân viên để
tập trung xử lý các ca cấp cứu.
Lực lượng an ninh Iran
thường sử dụng súng săn trong đó có các hộp đạn chứa nhiều viên đạn bi
nhỏ khi đối phó với người biểu tình.
'Tôi đã tận mắt thấy một người bị bắn trúng mắt'
Một bác sĩ khác đến từ thành phố Kashan, miền trung Iran, nói với BBC rằng nhiều người biểu tình đã bị bắn trúng mắt.
Các
đồng nghiệp của ông tại các bệnh viện khắp thành phố cũng báo cáo về
việc tiếp nhận rất nhiều người bị thương trong cuộc biến động vào đêm
9/1.
Tình hình vào đêm 8/1 cũng ghi nhận những câu chuyện tương tự.
Một bác sĩ tại một cơ sở y tế ở Tehran kể với BBC:
"Số lượng người bị thương và tử vong là rất lớn. Tôi đã tận mắt thấy
một người bị bắn trúng mắt, viên đạn xuyên ra tận sau gáy."
"Khoảng
nửa đêm, cửa trung tâm đã đóng lại. Một nhóm người đã phá cửa và đẩy
một người đàn ông bị trúng đạn vào bên trong rồi rời đi. Nhưng đã quá
muộn – anh ấy đã tử vong trước khi đến bệnh viện và không thể cứu được
nữa."
BBC cũng thu thập được một đoạn video và
tin nhắn âm thanh từ một nhân viên y tế tại một bệnh viện ở thành phố
Shiraz, phía tây nam Iran vào 8/1.
Người này cho biết
một lượng lớn người bị thương đang được đưa vào bệnh viện, và cơ sở này
không có đủ bác sĩ phẫu thuật để đáp ứng dòng người đổ về quá đông này.
Những
hình ảnh lọt ra từ Iran cho thấy các đoàn người biểu tình tại Tehran đã
xuống đường rầm rộ vào đêm 9/1, nhiều phương tiện bị đốt cháy và một
tòa nhà chính phủ tại Karaj, gần thủ đô, cũng bị phóng hỏa.
Quân đội Iran sau đó tuyên bố sẽ phối hợp cùng các lực lượng an ninh để bảo vệ tài sản công.
Động
thái này diễn ra sau khi có các báo cáo cho thấy lực lượng an ninh Iran
đang bị huy động quá mức và phân tán mỏng do tình trạng bất ổn lan rộng
trên toàn quốc.
Vào hôm 9/1, chính quyền Iran đã đồng
loạt đưa ra hàng loạt cảnh báo tới người biểu tình. Hội đồng An ninh
Quốc gia nước này khẳng định sẽ có biện pháp pháp lý "quyết liệt" đối
với những đối tượng mà họ gọi là "những kẻ phá hoại có vũ trang".
Cảnh
sát Iran khẳng định không có ai thiệt mạng tại Tehran vào đêm 9/1, mặc
dù họ cho biết có 26 tòa nhà đã bị phóng hỏa, gây ra những thiệt hại
trên diện rộng.
Một nhân chứng tham gia biểu tình vào đêm 8/1 và 9/1 tại Tehran trả lời truyền hình BBC Tiếng Ba Tư
rằng thế hệ Gen Z tại Iran đóng vai trò then chốt trong việc khích lệ
cha mẹ và những người lớn tuổi cùng xuống đường tuần hành, đồng thời kêu
gọi họ đừng sợ hãi.
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von
der Leyen hôm 10/1 cho biết châu Âu ủng hộ các cuộc biểu tình quy mô lớn
của người dân Iran và lên án hành vi "đàn áp bạo lực" nhắm vào những
người biểu tình.
Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stéphane
Dujarric phát biểu vào hôm 9/1 rằng tổ chức quốc tế này hết sức quan
ngại trước những tổn thất về nhân mạng.
Ông nói: "Người
dân ở bất cứ đâu trên thế giới đều có quyền biểu tình ôn hòa, và các
chính phủ có trách nhiệm bảo vệ cũng như đảm bảo quyền đó được tôn
trọng."
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh
Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã ra tuyên bố chung vào
hôm 9/1 kêu gọi chính quyền Iran "cho phép tự do ngôn luận và hội họp ôn
hòa mà không phải lo sợ bị trả đũa".
Lãnh đạo tối cao
Iran Ayatollah Ali Khamenei vẫn giữ thái độ thách thức trong bài phát
biểu trên truyền hình hôm 9/1, ông khẳng định: "Cộng hòa Hồi giáo lên
nắm quyền bằng xương máu của hàng trăm ngàn con người đáng kính và sẽ
không lùi bước trước những kẻ phủ nhận điều này."
Trong
các phát biểu sau đó được phát sóng trên truyền hình nhà nước, ông
Khamenei nhắc lại rằng chính quyền của ông "sẽ không né tránh việc xử lý
những thành phần phá hoại", những người mà ông cho là đang "cố gắng làm
hài lòng Tổng thống Mỹ".
Trong khi đó, con trai của vị
vua cuối cùng của Iran, người bị lật đổ trong cuộc Cách mạng Hồi giáo
năm 1979, đã mô tả các cuộc biểu tình là "tráng lệ" và thúc giục người
dân Iran tiếp tục xuống đường vào cuối tuần.
"Mục tiêu
của chúng ta không còn chỉ là xuống đường nữa. Mục tiêu hiện tại là
chuẩn bị để tiếp quản và kiểm soát các trung tâm thành phố," ông Reza
Pahlavi nói trong một video trên mạng xã hội.
Ông Pahlavi, hiện đang sống tại Mỹ, cũng cho hay mình đang chuẩn bị để trở về nước.
Tuy nhiên, cựu Đại sứ Anh tại Iran, ông Simon Gass, chia sẻ với chương trình Today của BBC Radio 4 rằng "chúng ta thực sự không nên quá vội vàng" khi thảo luận về vấn đề thay đổi chế độ.
Ông
cho rằng việc thiếu một phe đối lập có tổ chức bên trong Iran đồng
nghĩa với việc người dân chưa có một nhân vật thay thế để tập hợp lực
lượng trong tình hình hiện tại.
Dù vậy, ông lưu ý rằng
các cuộc biểu tình lần này là "một phong trào lớn hơn nhiều" so với
những đợt bùng phát trước đây – vốn nảy sinh từ việc người dân Iran nhận
thấy "gần như không thể trang trải cuộc sống do nền kinh tế thảm họa".
Vào
hôm 9/1, Tổng thống Trump đã lặp lại lời đe dọa đối với giới lãnh đạo
Iran rằng Hoa Kỳ sẽ "giáng đòn cực mạnh" nếu họ "bắt đầu sát hại người
dân".
Ông làm rõ rằng điều này không đồng nghĩa với việc
"đưa quân bộ chiến vào thực địa". Năm ngoái, Hoa Kỳ đã thực hiện các
cuộc không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Trong
khi đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết những cáo buộc từ Ngoại trưởng
Iran rằng Washington và Israel đang kích động biểu tình chỉ là một "nỗ
lực huyễn hoặc nhằm đánh lạc hướng" dư luận khỏi những thách thức mà
chính quyền này đang phải đối mặt.
Taghi Rahmani, một
nhà hoạt động chính trị người Iran từng bị bỏ tù 14 năm và có vợ là
Narges Mohammadi – người đoạt giải Nobel Hòa bình mới bị bắt lại vào
tháng 12 – cho rằng bất kỳ sự thay đổi bền vững nào cũng phải xuất phát
từ chính người dân Iran thay vì sự can thiệp từ bên ngoài.
Các
cuộc biểu tình lần này có quy mô lớn nhất kể từ sau cuộc nổi dậy năm
2022, vốn bùng phát sau cái chết trong khi bị giam giữ của Mahsa Amini –
người bị cảnh sát đạo đức bắt giữ với cáo buộc không đeo khăn choàng
đầu (hijab) đúng quy định.
Theo các nhóm nhân quyền, hơn 550 người đã thiệt mạng và 20.000 người bị bắt giữ trong đợt biến động đó.
Soroush Negahdari, Mallory Moench and Aleks Phillips tường thuật bổ sung.
**********
Ông Trump: Cuba phải đạt thỏa thuận trước khi quá muộn
George Wright
5–7 minutes
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Tác giả, George Wright
Thời gian đọc: 5 phút
Tổng
thống Donald Trump thúc giục Cuba "đạt được thỏa thuận" hoặc đối mặt
với hậu quả, cảnh báo rằng dòng dầu mỏ và tiền từ Venezuela sẽ bị chặn
đứng.
Tổng thống Mỹ đã chuyển sự chú ý sang Cuba sau
khi quân đội nước ông đã bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro
trong cuộc đột kích vào thủ đô Caracas ngày 3/1.
Venezuela, một đồng minh lâu năm của Cuba, được cho là xuất khẩu khoảng 35.000 thùng dầu mỗi ngày sang Cuba.
Ngoại
trưởng Cuba đáp trả bằng cách nói rằng quốc gia của ông vẫn giữ quyền
nhập khẩu nhiên liệu "mà không bị can thiệp", trong khi chủ tịch nước
này khẳng định: "Không ai có thể ra lệnh cho chúng tôi làm gì."
Chiến
thuật tịch thu các tàu chở dầu bị trừng phạt của chính quyền Trump đã
bắt đầu làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhiên liệu và điện ở Cuba.
Hôm 9/1, họ đã tịch thu tàu chở dầu thứ năm mà họ cho là đang chở dầu bị trừng phạt từ Venezuela.
"Cuba
đã sống, trong nhiều năm, nhờ một lượng lớn DẦU và TIỀN từ Venezuela.
Đổi lại, Cuba đã cung cấp 'Dịch vụ An ninh' cho hai nhà độc tài
Venezuela gần đây nhất, NHƯNG KHÔNG CÒN NỮA!" ông Trump đăng trên Truth
Social hôm 11/1.
"SẼ KHÔNG CÒN DẦU HAY TIỀN NÀO ĐẾN CUBA
NỮA - TUYỆT ĐỐI KHÔNG! Tôi kịch liệt đề nghị họ đạt được một thỏa
thuận, TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN."
Ông Trump không nêu rõ các điều khoản của thỏa thuận hoặc hậu quả mà Cuba có thể phải đối mặt.
Nhưng
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cho hay quốc đảo Caribe này có "quyền
tuyệt đối nhập khẩu nhiên liệu" từ bất kỳ nhà xuất khẩu nào sẵn sàng
"mà không bị can thiệp hoặc lệ thuộc vào các biện pháp cưỡng chế đơn
phương của Mỹ".
Ông nói thêm rằng, không giống như Mỹ,
Cuba không phải là đối tượng dễ bị "tống tiền hay cưỡng chế quân sự đối
với các quốc gia khác".
Tổng thống Trump cũng đề cập đến
cuộc đột kích bắt giữ Maduro và vợ ông, Cilia Flores, những người hiện
phải đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy và các tội danh khác ở Mỹ.
Cuba
từ nhiều năm nay đã cung cấp lực lượng bảo vệ cá nhân cho ông Maduro.
Chính phủ Cuba cho biết 32 công dân nước này đã thiệt mạng trong chiến
dịch của Mỹ tại thủ đô Caracas của Venezuela.
Ông Trump
nói: "Hầu hết những người Cuba đó đã CHẾT trong cuộc tấn công của Mỹ
tuần trước và Venezuela giờ không cần bảo vệ khỏi những tên côn đồ và
những kẻ tống tiền đã bắt giữ họ làm con tin trong nhiều năm qua nữa.
"Venezuela giờ đây có Hoa Kỳ, lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới (vượt xa mọi bên!), để bảo vệ họ, và chúng tôi sẽ bảo vệ họ."
Ông
Rodriguez nói rằng Cuba "chưa bao giờ nhận được bất kỳ khoản bồi thường
bằng tiền hoặc vật chất nào cho các dịch vụ an ninh mà họ đã cung cấp
cho bất kỳ quốc gia nào".
Mặc dù chính quyền Trump chưa
đưa ra kế hoạch rõ ràng nào đối với Cuba, nhưng tổng thống Mỹ trước đây
đã nói rằng can thiệp quân sự là không cần thiết vì đất nước này "sắp
sụp đổ".
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuần trước đã ám
chỉ rằng các nhà lãnh đạo Cuba nên thấy sợ, nói rằng ông sẽ "lo ngại"
nếu ông ở trong chính phủ Cuba và rằng "họ đang gặp rất nhiều rắc rối".
Hôm
11/1, ông Trump cũng đăng lại trên mạng xã hội một thông điệp cho rằng
ông Rubio - một cựu thượng nghị sĩ Florida gốc Cuba và là con trai của
những người Cuba lưu vong - có thể trở thành tổng thống Cuba.
Ông Trump đã chia sẻ bài đăng đó với bình luận: "Nghe hay đấy!"
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel lên án chiến dịch của Mỹ ở Venezuela
Ông
Trump ngày càng định hình chính sách của Mỹ thông qua lăng kính của
"Học thuyết Monroe" năm 1823 được hồi sinh, hứa hẹn sự thống trị của Mỹ ở
bán cầu Tây - và đổi tên thành "Học thuyết Donroe".
Những
tháng gần đây, chính sách đối ngoại của Mỹ ngày càng tập trung vào khu
vực Mỹ Latinh và các nhà lãnh đạo cánh tả mà ông có những khác biệt về
tư tưởng, với các hành động của Mỹ được biện minh là nhằm chống lại nạn
buôn bán ma túy.
Sau cuộc đột kích chưa từng có tiền lệ
vào Caracas, ông Trump nói rằng một chiến dịch quân sự nhắm vào Colombia
"nghe có vẻ hay" và đã nhiều lần cảnh báo Tổng thống Gustavo Petro "hãy
cẩn thận".
Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông
Petro - nhà lãnh đạo cánh tả đầu tiên của Colombia - vào tháng 10/2025,
nói rằng ông đã cho phép các băng đảng ma túy "phát triển mạnh".
Ông Trump cũng nói rằng ma túy đang "đổ xô" qua Mexico vào Mỹ, và nói thêm "chúng tôi sẽ phải làm gì đó".
Tổng
thống Mỹ đã đề nghị gửi quân đội Mỹ đến Mexico để chống lại các băng
đảng ma túy, nhưng Tổng thống Claudia Sheinbaum đã công khai bác bỏ bất
kỳ hành động quân sự nào của Mỹ trên lãnh thổ Mexico.
Mỹ và Cuba có mối quan hệ căng thẳng kể từ khi nhà lãnh đạo cộng sản Fidel Castro lật đổ chính phủ được Mỹ hậu thuẫn năm 1959.
Mặc
dù đã có những bước tiến nhằm cải thiện quan hệ ngoại giao, đặc biệt là
dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, chính quyền Trump đã đảo
ngược nhiều động thái này.
Ngay sau khi nhậm chức nhiệm
kỳ thứ hai, ông Trump đã khôi phục lại việc xếp Cuba vào danh sách các
quốc gia tài trợ khủng bố, điều mà cựu Tổng thống Joe Biden đã bãi bỏ
chỉ vài ngày trước đó.
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel
phát biểu hôm 11/1: "Những kẻ biến mọi thứ thành chuyện kinh doanh, kể
cả mạng sống con người, không có tư cách đạo đức để chỉ trích Cuba về
bất cứ điều gì, hoàn toàn bất cứ điều gì.
"Những kẻ ngày
nay đang cuồng loạn chống lại quốc gia chúng tôi làm vậy là do tức giận
trước quyết định chủ quyền của người dân ở đây trong việc lựa chọn mô
hình chính trị của họ."
***********
Nga phản bác tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Anh về việc bắt Tổng thống Putin
Việt Dũng
2–3 minutes
Theo RT, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga
Maria Zakharova ngày 11/1 đã lên tiếng phản bác bình luận của mới đây
của Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey liên quan đến Tổng
thống Vladimir Putin.
"Tuyên bố của ông Healey là ảo tưởng, mang đầy tính khiêu khích", bà Zakharova cho biết.
Trong
cuộc phỏng vấn với tờ Kyiv Independent của Ukraine ngày 10/1, Bộ trưởng
Healey khi được hỏi rằng ông sẽ bắt giữ nhà lãnh đạo quốc tế nào nếu có
thể, đã trả lời rằng: "Tổng thống Putin, tôi sẽ buộc ông ấy phải chịu
trách nhiệm về cuộc xung đột Ukraine".
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Sputnik
Cuộc
phỏng vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Anh diễn ra sau khi Mỹ tiến hành
chiến dịch chưa từng có tại Venezuela để bắt giữ ông Nicolas Maduro. Tuy
vậy, Tổng thống Donald Trump đã nói rõ rằng việc bắt giữ Tổng thống
Putin là không cần thiết.
"Tôi nghĩ việc đó là không cần thiết. Tôi luôn có mối quan hệ tuyệt vời với ông ấy", người đứng đầu nước Mỹ nói ngày 9/1.
Trên
thực tế, Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) vào năm 2023 đã phát lệnh bắt giữ
Tổng thống Putin và Ủy viên Nga phụ trách quyền trẻ em Maria
Lvova-Belova vì các cáo buộc đưa trẻ em từ các khu vực của Ukraine sang
Nga. Anh hiện là thành viên của quy chế ICC, đồng nghĩa với việc London
có nghĩa vụ phải thực thi lệnh bắt nếu chủ nhân Điện Kremlin bước vào
lãnh thổ của nước này. Nga không phải là thành viên của ICC và đã bác bỏ
lệnh bắt giữ trên vì không có giá trị pháp lý.
Tổng
thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ không ra lệnh bắt giữ Tổng thống Nga
Vladimir Putin và cho rằng việc này là không cần thiết.
Bộ
Quốc phòng Nga đã cung cấp cho Mỹ một số dữ liệu chứng minh Ukraine
đứng đằng sau cuộc tập kích bằng UAV vào dinh thự của Tổng thống
Vladimir Putin hồi đầu tuần.
************
Người ủng hộ ông Trump bất đồng về vụ ICE bắn chết người
Nhiều
người ủng hộ ông Trump cho rằng đặc vụ ICE bắn chết người ở Minnesota
là "tự vệ chính đáng", trong khi số khác nói chính sách cứng rắn của
Tổng thống "đi quá xa".
Linda Anderson, người ủng hộ ông
Trump sống gần Sacramento, tin rằng nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và
Hải quan Mỹ (ICE) đã "hành động để tự vệ" khi bắn chết Renee Nicole
Good, công dân Mỹ 37 tuổi ở Minneapolis. Nhưng với bà Lori Lutz, một
người ủng hộ khác ở Fort Wayne, bang Indiana, thảm kịch này là hệ lụy
khi ông Trump "vượt quá giới hạn quyền lực".
Vụ nổ súng khiến Good
thiệt mạng đã trở thành sự kiện mới nhất khoét sâu chia rẽ trong xã hội
Mỹ xoay quanh chính sách nhập cư và phong cách cầm quyền của ông Trump.
Ngay cả một số người từng bỏ phiếu cho ông Trump cũng thừa nhận cảm
thấy bất an trước cách ông triển khai quyền lực mạnh tay trong nước lẫn
trên quốc tế kể từ đầu năm.
"Vụ bắn Good mới xảy ra cách đây vài
ngày, chiến dịch ở Venezuela cũng diễn ra cách đó không lâu. Chúng tôi
không biết ngày mai sẽ còn chuyện gì nữa", Anthonny Gutierrez, 23 tuổi,
cử tri ủng hộ ông Trump sống gần Sacramento, nói.
Cuộc chạm trán khiến đặc vụ ICE bắn chết người ở Minneapolis, bang Minnesota. Video: X/AlphaNews
Lutz,
56 tuổi, cựu quản lý nhà thuốc bán lẻ, cho biết bà từng muốn ông Trump
trục xuất người nhập cư không giấy tờ mà bà cho là đang chiếm việc làm
trong các nhà máy ở bang Indiana. Nhưng khi xem đoạn video vụ nổ súng ở
Minneapolis, bà nghĩ: "Lại vượt quá giới hạn. Đây là lạm dụng quyền lực.
Ai cũng sợ kiểu lính 'lùng sục từng nhà' như vậy".
Các cuộc thăm
dò dư luận cho thấy nhiều cử tri ủng hộ một số mục tiêu chính sách của
ông Trump nhưng lo ngại về cách triển khai. Ngay trước khi ông nhậm
chức, một khảo sát của WSJ cho thấy số người ủng hộ trục xuất hàng loạt
chiếm đa số sít sao, nhưng gần 3/4 cho rằng ông Trump chỉ nên trục xuất
những người có tiền án.
Đến tháng 7/2025, khảo sát thống kê hơn
60% số người được hỏi ủng hộ trục xuất người nhập cư trái phép, nhưng
cũng ghi nhận tỷ lệ gần tương đương phản đối trục xuất mà không cho
người nhập cư hầu tòa hay đưa họ tới El Salvador và các nước xa lạ. Phần
lớn cũng phản đối sử dụng quân đội để đối phó các cuộc biểu tình chống
truy quét nhập cư.
Gutierrez nói video vụ bắn chết Good ở
Minneapolis cho thấy đây là trường hợp "sử dụng vũ lực không cần thiết"
và phản ánh cách tiếp cận thiếu chọn lọc của ông Trump trong thực thi
luật nhập cư.
"Tôi đồng ý bắt những người đáng bị xử lý, tức những
người có tiền án và không tuân thủ pháp luật", Gutierrez, nhân viên
người Mỹ gốc Mexico của một công ty lợp mái, nói. "Nhưng có những người
không gây hại cho đất nước, làm việc chăm chỉ và không làm gì sai, họ
nên có cơ hội ở lại, ít nhất là như vậy".
Người biểu tình rửa mắt sau khi ICE bắn đạn hơi cay ở Minneapolis, bang Minnesota, ngày 12/1. Ảnh: AFP
Michelle
Adkisson Redwine, cử tri từng ba lần bỏ phiếu cho ông Trump ở Richmond,
bang Indiana, cho biết cô nhìn chung hài lòng với nhiệm kỳ thứ hai của
ông Trump. Nhưng chủ doanh nghiệp kế toán 36 tuổi này cũng mâu thuẫn
trước một số chính sách, trong đó có chiến dịch trục xuất hàng loạt.
"Tôi vừa chấp nhận được, lại vừa không", cô nói.
Theo Redwine, một
phần tin tức về ICE bị thổi phồng, nhưng các đặc vụ đôi lúc "vượt quá
ranh giới" trên thực tế. Những cảm xúc mâu thuẫn đó cũng thể hiện ở cách
Redwine nhìn nhận những người bị bắt. Cô ủng hộ trục xuất tội phạm,
nhưng cho rằng Mỹ không nên trục xuất những người bị đưa vào nước này
trái phép từ hàng chục năm trước khi còn là trẻ em.
Redwine cho
biết cô tạm thời chưa bình luận về vụ bắn chết Good ngày 7/1, cho biết
cô có rất nhiều câu hỏi xoay quanh đoạn video. "Tại sao Good có mặt ở
đó. Tại sao ICE có mặt ở đó. Ý định của Good là gì? ICE có thực sự cần
dùng tới vũ lực chết người không? Tôi không biết".
Trước việc ông
Trump mạnh tay sử dụng quyền lực hành pháp, Redwine nói cô thích cách
Tổng thống Mỹ đưa mọi thứ vào guồng hành động, song hoài nghi về những
quyết định như không kích, bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
"Tôi
không thích việc chúng ta can thiệp vào nước khác. Bất kể động cơ là
gì, chúng ta cần chăm lo công dân của mình trước", Redwine nêu quan
điểm.
Đức Trung (Theo WSJ, AP, Washington Post)
************
Ông Trump gây sốc khi đăng ảnh tự xưng là 'quyền tổng thống' Venezuela
HÀ ĐÀO
Tổng
thống Donald Trump mới đây đã chia sẻ trên mạng xã hội tấm ảnh trong đó
ông được mô tả là "Quyền tổng thống Venezuela", dù cho biết mối quan hệ
giữa chính quyền Mỹ và Caracas đang tiến triển tốt.
Hình ảnh được ông Trump đăng tải trên mạng xã hội, trong đó mô tả ông là Quyền tổng thống Venezuela - Ảnh: TRUTH SOCIAL
Hình ảnh được ông Trump
đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 12-1, chia sẻ một mục Wikipedia
liệt kê ông Trump là Quyền tổng thống Venezuela từ tháng 1, bên cạnh
việc ghi nhận ông là Tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ.
Đáng chú ý,
chỉ vài tiếng trước đó, ông Trump vẫn khẳng định quan hệ giữa Mỹ và ban
lãnh đạo hiện tại của Venezuela đang "tiến triển rất tốt".
"Tình
hình tại Venezuela đang diễn ra thuận lợi. Chúng tôi đang hợp tác rất
hiệu quả với giới lãnh đạo ở đó, và chúng ta sẽ chờ xem mọi việc tiếp
tục phát triển như thế nào", ông Trump phát biểu trên chuyên cơ Air
Force One ngày 11-1.
Khi được hỏi liệu có kế hoạch gặp bà Rodriguez hay không, ông Trump trả lời: "Đến một thời điểm nào đó, tôi sẽ gặp".
Sau
khi thực hiện chiến dịch tập kích và bắt giữ Tổng thống Venezuela
Nicolas Maduro rạng sáng 3-1 với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma
túy, ông Trump tuyên bố Mỹ hiện nắm "quyền kiểm soát thực tế" đối với
Venezuela.
Dù được xem là đồng minh thân cận của ông Maduro trong
nhiều năm, lãnh đạo lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã phát đi tín
hiệu sẵn sàng hợp tác với Mỹ, bao gồm khả năng phối hợp đáp ứng các yêu
cầu của Washington về tiếp cận nguồn dầu Venezuela, theo Hãng tin AFP.
Chính
quyền của bà cũng cam kết trả tự do cho tù nhân chính trị và khởi động
tiến trình đàm phán nhằm tái lập quan hệ ngoại giao với Mỹ. Trước đó,
các đặc phái viên Mỹ đã tới Caracas hôm 9-1 để thảo luận về việc mở lại
Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela.
Ông Trump cho biết sẽ sớm có cuộc gặp với lãnh đạo lâm thời tại Venezuela - Ảnh: REUTERS
Song
song đó, ông Trump cho biết dự kiến sẽ gặp lãnh đạo phe đối lập
Venezuela Maria Corina Machado vào ngày 13 hoặc 14-1. Quyết định không
chọn bà Machado làm lãnh đạo lâm thời sau khi ông Maduro bị lật đổ từng
gây nhiều chú ý, nhất là khi bà được trao Giải Nobel Hòa bình vào năm
ngoái và từng công khai dành lời tri ân cho ông Trump.
Ở trong
nước, chính quyền Venezuela đã bắt đầu trả tự do cho một số tù nhân
chính trị bị giam giữ dưới thời ông Maduro từ cuối tuần qua, tuyên bố sẽ
phóng thích "một số lượng lớn" người bị bắt vì lý do chính trị.
Tổng
thống Trump hoan nghênh động thái này, cho rằng Venezuela đã "bắt đầu
quá trình thả tù nhân chính trị theo quy mô rất lớn", đồng thời nhấn
mạnh vai trò của Mỹ trong việc tạo ra thay đổi.
Trong lĩnh vực
kinh tế, nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi các tập đoàn dầu khí hàng đầu quốc gia
đầu tư vào Venezuela, song phản ứng từ giới doanh nghiệp vẫn thận trọng.
Giám
đốc điều hành Exxon Mobil - một trong những tập đoàn dầu khí lớn nhất
của Mỹ - nhận định Venezuela hiện là thị trường "không thể đầu tư" nếu
không có những cải cách sâu rộng, khiến ông Trump tỏ rõ sự không hài
lòng sau đó.
Các chuyên gia cho rằng hạ tầng dầu mỏ của Venezuela
đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm quản lý yếu kém và chịu tác động
từ các lệnh trừng phạt quốc tế, khiến quá trình phục hồi sẽ không hề dễ
dàng, ngay cả khi căng thẳng chính trị tạm thời hạ nhiệt.
(AFP) - Hiệp định thương mại EU - Mercosur sẽ được ký ngày 17/01/2026. Thông
tin được Bruxelles công bố ngày 11/01, thay vì kế hoạch ban đầu là ký
vào ngày 12/01 tại Paraguay. Sau hơn 25 năm đàm phán với 4 nước Nam Mỹ
(Achentina, Brazil, Parguay và Uruguay) trong Mercosur, ngày 09/01, Liên
Âu đã đồng ý ký Hiệp định cho dù Pháp và 4 nước khác phản đối, nhưng
chiếm thiểu số. Hiệp định với Mercosur còn phải được phê chuẩn ở Nghị
Viện Châu Âu, dự kiến vao tháng Hai hoặc tháng Ba. Giới nông dân châu Âu
đã sự kiến một cuộc biểu tình lớn trước Nghị Viện Châu Âu tại
Strasbourg vào ngày 20/01.
(AP) - Tổng thống Hàn Quốc công du Nhật Bản. Ngày 13/01/2026, ông Lee Jae Myung được thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tiếp đón « tại cố đô Nara, nơi có hơn 1.300 năm lịch sử và giao lưu văn hóa lâu đời giữa Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên ». Theo thông điệp đăng trên mạng xã hội ngày 12/01, bà Takaichi « hy vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Nhật Bản với Hàn Quốc theo hướng tiến bộ ».
Trước đó một tuần, tổng thống Hàn Quốc đã được chủ tịch Trung Quốc Tập
Cận Bình tiếp đón long trọng tại Bắc Kinh trong bối cảnh Trung Quốc tìm
cách xích lại gần Seoul hơn.
(AFP) - Giáo hoàng Lêô XIV tiếp nhà đối lập Venezuela Maria Corina Machado. Sự kiện diễn ra ngày 12/01/2026 và được Vatican thông báo trong một thông cáo ngắn gọn cùng ngày.
(AFP) - Hồng Kông : Tòa mở phiên tranh luận mức án với nhà tài phiệt truyền thống Jimmy Lai. Tòa
án Hồng Kông, hôm nay 12/01/2026, bắt đầu các phiên tranh luận trong 4
ngày về mức án đối với ông Jimmy Lai, 78 tuổi, quốc tịch Anh, nguyên
chủ nhân báo Apple Daily nay đã bị đóng cửa, bị kết tội vi phạm luật an
ninh quốc gia, có thể phải đối mặt với án tù chung thân. Trong cáo trạng
dài 856 trang, tòa nhận định ông Lai “nuôi giữ sự căm ghét Trung Quốc
nhiều năm” và muốn “lật đổ đảng Cộng Sản Trung Quốc”. Chính phủ Anh và
tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối việc truy tố mang động cơ chính trị
và kêu gọi trả tự do cho ông.
Quảng cáo
(AFP) - Nhật mở chiến dịch khai thác đất hiếm ở đáy biển để thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Nhật
Bản khởi động chiến dịch chưa từng có : khai thác ở độ sâu 6.000 mét
dưới biển. Ngày 12/1/2026, tàu nghiên cứu Nhật Bản Chikyu khởi hành từ
cảng Shimizu đến đảo Minami Torishima để thử nghiệm khai thác đất hiếm
từ đáy biển. Khu vực quanh Minami Torishima ước tính chứa hơn 16 triệu
tấn đất hiếm, đứng thứ ba thế giới về trữ lượng. Nhật Bản hiện phụ thuộc
khoảng 70% vào nhập khẩu đất hiếm từ Trung Quốc, vốn chiếm gần 2/3 sản
lượng khai thác toàn cầu. Chiến dịch diễn ra trong bối cảnh căng thẳng
Nhật - Trung gia tăng và Bắc Kinh siết chặt xuất khẩu hàng hóa sang
Nhật, bao gồm cả đất hiếm. Nhiệm vụ của Chikyu dự kiến kéo dài đến ngày
14/02.
(AFP) - Iran : Reza Pahlavi, con trai nhà vua Ba Tư cuối cùng, ngày 11/01/2026, kêu gọi quân đội đứng về phía « nhân dân ». Đang
nổi lên như gương mặt hàng đầu trong hàng ngũ đối lập, Reza Pahlavi, 65
tuổi, đang sống lưu vong tại Hoa Kỳ từ đầu thập niên 1980 sau cuộc Cách
Mạng Hồi Giáo Iran, lật đổ chế độ quân chủ tại Teheran. Một phần công
luận Iran - nhất là trong giới trẻ, không còn nhiều ký ức về thời đại
quân chủ trong tay gia tộc Pahlavi. Một số khác chỉ trích ông có lập
trường quá thân Mỹ, nhất là thân cánh bảo thủ cực hữu tại Hoa Kỳ.
Clément Therme, chuyên gia về Iran viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp IFRI, cho
rằng Reza Pahlavi khó mà thuyết phục được công luận Iran, dù có chán
ghét chế độ của giáo chủ Khamenei, để ủng hộ ông thành lập một chính phủ
thay thế.
(AFP) - Biểu tình tại Luân Đôn, Paris và Istanbul ủng hộ phong trào nổi dậy tại Iran. Chủ
Nhật 11/01/2025 hàng ngàn người tập hợp trước tòa đại sứ Iran ở thủ đô
Luân Đôn tuần hành phủ thủ tướng ở phố Downing Street với những khẩu
hiệu đòi « lật đổ chế độ » ở Teheran. Tại Paris cũng có hơn 2.000 người,
theo các số liệu của cảnh sát. Người biểu tình mang theo lá cờ của Iran
nhưng đó là lá cờ trước cuộc Cách Mạng Hồi Giáo năm 1979, chấm dứt chế
độ quân chủ. Còn tại thành phố Istanbul, dưới trời mưa lớn, người biểu
tình ủng hộ phong trào nổi dậy tại Iran đã bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ trước
khi họ tiến được vào gần tòa lãnh sự Iran.
(AFP)- Ấn Độ thất bại trong việc đưa vệ tinh quan sát lên quỹ đạo. Cơ
quan không gian Ấn Độ ISRO trong thông cáo trưa nay 12/01/2026 nhìn
nhận « Nhiệm vụ PSLV-C62 đã gặp sự cố vào cuối giai đoạn đốt nhiên liệu
của tầng thứ ba. Hiện chúng tôi đang tiến hành phân tích chi tiết » thất
bại này. PSLV-C62 có nhiệm vụ phóng vệ tinh quan sát trái đất cùng 15
vệ tinh nhỏ khác lên quỹ đạo. Đây là thất bại thứ nhì. Lần trước là vào
tháng 5/2025. Tham vọng thám hiểm không gian của New Delhi gặp trở ngại
vào lúc thủ tuowsng Narendra Modi đề ra mục tiêu đưa một người Ấn Độ lên
Mặt Trăng trước năm 2040.
(AFP) - Giá vàng và bạc tăng mạnh trước nguy cơ Ngân Hàng Trung Ương Mỹ bị chính phủ kiện. Trong
phiên giao dịch sáng nay 12/01/2026, giá một ounce vàng gần 4600 đô la,
tăng thêm gần 2 %. Giá một ounce bạc là 85 đô la, gần 6 % trong vài
giờ. Đây là những mức giá cao nhất từ trước tới nay. Cơn sốt kim loại
hiếm lần này do Ngân Hàng Trung Ương Mỹ, Fed chiều Chủ Nhật 11/01/2026
nhận được « giấy mời » của bộ Tư Pháp đòi giải thích về một cuộc điều
trần của định chế này hồi tháng 6/2025. Căng thẳng giữa thống đốc Fed
Jerome Powell với tổng thống Mỹ Donald Trump không ngừng leo thang. Nhà
Trắng đòi Fed giảm lãi suất chỉ đạo để kích thích kinh tế. Giới trong
ngành nêu lên khả năng Ngân Hàng Trung Ương Mỹ bị chính phủ kiện.
***********
Nhân viên y tế Iran mô tả bệnh viện quá tải vì người biểu tình thiệt mạng và bị thương
Soroush Pakzad, Roja Assadi, Helen Sullivan
9–12 minutes
Chụp lại video, Tòa nhà chính phủ bốc cháy khi biểu tình tiếp diễn ở Karaj, Iran
Nhân viên tại ba bệnh viện ở Iran kể lại với BBC
rằng các cơ sở y tế này đang rơi vào tình trạng quá tải do số lượng
người chết và bị thương tăng cao khi các cuộc biểu tình chống chính phủ
vẫn tiếp tục leo thang.
Một nhân viên y tế tại một
bệnh viện ở Tehran cho biết có những người trẻ tuổi "bị bắn thẳng vào
đầu và tim", trong khi một bác sĩ khác tiết lộ rằng một bệnh viện mắt ở
thủ đô đã phải chuyển sang chế độ hoạt động khẩn cấp.
Hai nhân viên y tế trả lời phỏng vấn BBC xác nhận họ đã điều trị nhiều vết thương do trúng đạn, bao gồm cả đạn thật và đạn chì (đạn bi).
Vào
hôm 9/1, Mỹ một lần nữa khẳng định rằng việc sát hại những người biểu
tình sẽ phải đối mặt với một hành động đáp trả quân sự.
Chính
quyền Iran cáo buộc Mỹ đã biến các cuộc biểu tình ôn hòa thành những gì
họ gọi là "hành vi lật đổ bạo lực và phá hoại trên diện rộng".
Phản
ứng trước những diễn biến mới nhất, Tổng thống Trump đã đăng tải trên
mạng xã hội: "Người dân Iran đang hướng về TỰ DO, có lẽ mạnh mẽ hơn bao
giờ hết. Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ!!!"
Cảnh báo: Bài viết có chứa các mô tả chi tiết về thương vong và tử vong.
Làn
sóng biểu tình bắt đầu tại thủ đô Tehran cách đây hai tuần do tình
trạng kinh tế khó khăn. Đến nay, biểu tình đã lan rộng ra hơn 100 thành
phố và thị trấn trên khắp các tỉnh thành của Iran. Ước tính có hàng trăm
người biểu tình đã thiệt mạng hoặc bị thương, và rất nhiều người khác
bị bắt giữ. BBC Tiếng Ba Tư đã xác nhận danh tính của 26 nạn nhân, trong đó có 6 trẻ em.
Phía lực lượng an ninh cũng ghi nhận có người thiệt mạng; một nhóm nhân quyền ước tính con số này là 14 người.
BBC Tiếng Ba Tư
xác nhận có 70 thi thể đã được đưa đến Bệnh viện Poursina ở thành phố
Rasht vào đêm 9/1. Do nhà xác tại đây đã quá tải, các thi thể buộc phải
chuyển đi nơi khác.
Một nguồn tin từ bệnh viện cho biết
chính quyền đã yêu cầu thân nhân người quá cố nộp 7 tỷ rial (khoảng
7.000 USD) mới cho phép nhận xác về chôn cất.
BBC và hầu hết các tổ chức tin tức quốc tế khác đều không thể tác nghiệp trực tiếp từ bên trong Iran.
Thêm
vào đó, quốc gia này đã bị cắt đứt kết nối internet gần như hoàn toàn
kể từ tối 8/1, khiến việc thu thập và xác minh thông tin trở nên vô cùng
khó khăn.
Một nhân viên bệnh viện tại Tehran mô tả
những "cảnh tượng kinh hoàng", nói rằng số lượng người bị thương đông
đến mức nhân viên y tế không còn thời gian để thực hiện hồi sức cấp cứu
(CPR).
"Khoảng 38 người đã tử vong. Nhiều người trút hơi
thở cuối cùng ngay khi mới được đặt lên giường cấp cứu... họ bị bắn
thẳng vào đầu và tim. Nhiều người thậm chí còn không kịp đến được bệnh
viện."
"Số lượng thi thể quá lớn khiến nhà xác không còn
chỗ trống; người ta phải xếp chồng các thi thể lên nhau. Khi nhà xác đã
đầy, họ tiếp tục xếp chồng thi thể trong phòng cầu nguyện," cô kể lại.
Nhân
viên y tế này cho biết hầu hết các nạn nhân tử vong hoặc bị thương đều
còn rất trẻ: "Tôi không dám nhìn vào nhiều người trong số họ, họ chỉ mới
tầm 20 đến 25 tuổi."
Chụp lại video, Người biểu tình xuống đường tại Tehran vào đêm 9/1
Một bác sĩ đã liên lạc với BBC
qua kết nối vệ tinh Starlink vào đêm 9/1 cho biết: Bệnh viện Farabi –
trung tâm chuyên khoa mắt lớn nhất Tehran – đã phải chuyển sang chế độ
hoạt động khẩn cấp do các dịch vụ cấp cứu rơi vào tình trạng quá tải.
Vị
bác sĩ này cho biết thêm, bệnh viện đã đình chỉ tất cả các ca nhập viện
và phẫu thuật không thiết yếu, đồng thời huy động toàn bộ nhân viên để
tập trung xử lý các ca cấp cứu.
Lực lượng an ninh Iran
thường sử dụng súng săn trong đó có các hộp đạn chứa nhiều viên đạn bi
nhỏ khi đối phó với người biểu tình.
'Tôi đã tận mắt thấy một người bị bắn trúng mắt'
Một bác sĩ khác đến từ thành phố Kashan, miền trung Iran, nói với BBC rằng nhiều người biểu tình đã bị bắn trúng mắt.
Các
đồng nghiệp của ông tại các bệnh viện khắp thành phố cũng báo cáo về
việc tiếp nhận rất nhiều người bị thương trong cuộc biến động vào đêm
9/1.
Tình hình vào đêm 8/1 cũng ghi nhận những câu chuyện tương tự.
Một bác sĩ tại một cơ sở y tế ở Tehran kể với BBC:
"Số lượng người bị thương và tử vong là rất lớn. Tôi đã tận mắt thấy
một người bị bắn trúng mắt, viên đạn xuyên ra tận sau gáy."
"Khoảng
nửa đêm, cửa trung tâm đã đóng lại. Một nhóm người đã phá cửa và đẩy
một người đàn ông bị trúng đạn vào bên trong rồi rời đi. Nhưng đã quá
muộn – anh ấy đã tử vong trước khi đến bệnh viện và không thể cứu được
nữa."
BBC cũng thu thập được một đoạn video và
tin nhắn âm thanh từ một nhân viên y tế tại một bệnh viện ở thành phố
Shiraz, phía tây nam Iran vào 8/1.
Người này cho biết
một lượng lớn người bị thương đang được đưa vào bệnh viện, và cơ sở này
không có đủ bác sĩ phẫu thuật để đáp ứng dòng người đổ về quá đông này.
Những
hình ảnh lọt ra từ Iran cho thấy các đoàn người biểu tình tại Tehran đã
xuống đường rầm rộ vào đêm 9/1, nhiều phương tiện bị đốt cháy và một
tòa nhà chính phủ tại Karaj, gần thủ đô, cũng bị phóng hỏa.
Quân đội Iran sau đó tuyên bố sẽ phối hợp cùng các lực lượng an ninh để bảo vệ tài sản công.
Động
thái này diễn ra sau khi có các báo cáo cho thấy lực lượng an ninh Iran
đang bị huy động quá mức và phân tán mỏng do tình trạng bất ổn lan rộng
trên toàn quốc.
Vào hôm 9/1, chính quyền Iran đã đồng
loạt đưa ra hàng loạt cảnh báo tới người biểu tình. Hội đồng An ninh
Quốc gia nước này khẳng định sẽ có biện pháp pháp lý "quyết liệt" đối
với những đối tượng mà họ gọi là "những kẻ phá hoại có vũ trang".
Cảnh
sát Iran khẳng định không có ai thiệt mạng tại Tehran vào đêm 9/1, mặc
dù họ cho biết có 26 tòa nhà đã bị phóng hỏa, gây ra những thiệt hại
trên diện rộng.
Một nhân chứng tham gia biểu tình vào đêm 8/1 và 9/1 tại Tehran trả lời truyền hình BBC Tiếng Ba Tư
rằng thế hệ Gen Z tại Iran đóng vai trò then chốt trong việc khích lệ
cha mẹ và những người lớn tuổi cùng xuống đường tuần hành, đồng thời kêu
gọi họ đừng sợ hãi.
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von
der Leyen hôm 10/1 cho biết châu Âu ủng hộ các cuộc biểu tình quy mô lớn
của người dân Iran và lên án hành vi "đàn áp bạo lực" nhắm vào những
người biểu tình.
Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stéphane
Dujarric phát biểu vào hôm 9/1 rằng tổ chức quốc tế này hết sức quan
ngại trước những tổn thất về nhân mạng.
Ông nói: "Người
dân ở bất cứ đâu trên thế giới đều có quyền biểu tình ôn hòa, và các
chính phủ có trách nhiệm bảo vệ cũng như đảm bảo quyền đó được tôn
trọng."
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh
Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã ra tuyên bố chung vào
hôm 9/1 kêu gọi chính quyền Iran "cho phép tự do ngôn luận và hội họp ôn
hòa mà không phải lo sợ bị trả đũa".
Lãnh đạo tối cao
Iran Ayatollah Ali Khamenei vẫn giữ thái độ thách thức trong bài phát
biểu trên truyền hình hôm 9/1, ông khẳng định: "Cộng hòa Hồi giáo lên
nắm quyền bằng xương máu của hàng trăm ngàn con người đáng kính và sẽ
không lùi bước trước những kẻ phủ nhận điều này."
Trong
các phát biểu sau đó được phát sóng trên truyền hình nhà nước, ông
Khamenei nhắc lại rằng chính quyền của ông "sẽ không né tránh việc xử lý
những thành phần phá hoại", những người mà ông cho là đang "cố gắng làm
hài lòng Tổng thống Mỹ".
Trong khi đó, con trai của vị
vua cuối cùng của Iran, người bị lật đổ trong cuộc Cách mạng Hồi giáo
năm 1979, đã mô tả các cuộc biểu tình là "tráng lệ" và thúc giục người
dân Iran tiếp tục xuống đường vào cuối tuần.
"Mục tiêu
của chúng ta không còn chỉ là xuống đường nữa. Mục tiêu hiện tại là
chuẩn bị để tiếp quản và kiểm soát các trung tâm thành phố," ông Reza
Pahlavi nói trong một video trên mạng xã hội.
Ông Pahlavi, hiện đang sống tại Mỹ, cũng cho hay mình đang chuẩn bị để trở về nước.
Tuy nhiên, cựu Đại sứ Anh tại Iran, ông Simon Gass, chia sẻ với chương trình Today của BBC Radio 4 rằng "chúng ta thực sự không nên quá vội vàng" khi thảo luận về vấn đề thay đổi chế độ.
Ông
cho rằng việc thiếu một phe đối lập có tổ chức bên trong Iran đồng
nghĩa với việc người dân chưa có một nhân vật thay thế để tập hợp lực
lượng trong tình hình hiện tại.
Dù vậy, ông lưu ý rằng
các cuộc biểu tình lần này là "một phong trào lớn hơn nhiều" so với
những đợt bùng phát trước đây – vốn nảy sinh từ việc người dân Iran nhận
thấy "gần như không thể trang trải cuộc sống do nền kinh tế thảm họa".
Vào
hôm 9/1, Tổng thống Trump đã lặp lại lời đe dọa đối với giới lãnh đạo
Iran rằng Hoa Kỳ sẽ "giáng đòn cực mạnh" nếu họ "bắt đầu sát hại người
dân".
Ông làm rõ rằng điều này không đồng nghĩa với việc
"đưa quân bộ chiến vào thực địa". Năm ngoái, Hoa Kỳ đã thực hiện các
cuộc không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Trong
khi đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết những cáo buộc từ Ngoại trưởng
Iran rằng Washington và Israel đang kích động biểu tình chỉ là một "nỗ
lực huyễn hoặc nhằm đánh lạc hướng" dư luận khỏi những thách thức mà
chính quyền này đang phải đối mặt.
Taghi Rahmani, một
nhà hoạt động chính trị người Iran từng bị bỏ tù 14 năm và có vợ là
Narges Mohammadi – người đoạt giải Nobel Hòa bình mới bị bắt lại vào
tháng 12 – cho rằng bất kỳ sự thay đổi bền vững nào cũng phải xuất phát
từ chính người dân Iran thay vì sự can thiệp từ bên ngoài.
Các
cuộc biểu tình lần này có quy mô lớn nhất kể từ sau cuộc nổi dậy năm
2022, vốn bùng phát sau cái chết trong khi bị giam giữ của Mahsa Amini –
người bị cảnh sát đạo đức bắt giữ với cáo buộc không đeo khăn choàng
đầu (hijab) đúng quy định.
Theo các nhóm nhân quyền, hơn 550 người đã thiệt mạng và 20.000 người bị bắt giữ trong đợt biến động đó.
Soroush Negahdari, Mallory Moench and Aleks Phillips tường thuật bổ sung.
**********
Ông Trump: Cuba phải đạt thỏa thuận trước khi quá muộn
George Wright
5–7 minutes
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Tác giả, George Wright
Thời gian đọc: 5 phút
Tổng
thống Donald Trump thúc giục Cuba "đạt được thỏa thuận" hoặc đối mặt
với hậu quả, cảnh báo rằng dòng dầu mỏ và tiền từ Venezuela sẽ bị chặn
đứng.
Tổng thống Mỹ đã chuyển sự chú ý sang Cuba sau
khi quân đội nước ông đã bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro
trong cuộc đột kích vào thủ đô Caracas ngày 3/1.
Venezuela, một đồng minh lâu năm của Cuba, được cho là xuất khẩu khoảng 35.000 thùng dầu mỗi ngày sang Cuba.
Ngoại
trưởng Cuba đáp trả bằng cách nói rằng quốc gia của ông vẫn giữ quyền
nhập khẩu nhiên liệu "mà không bị can thiệp", trong khi chủ tịch nước
này khẳng định: "Không ai có thể ra lệnh cho chúng tôi làm gì."
Chiến
thuật tịch thu các tàu chở dầu bị trừng phạt của chính quyền Trump đã
bắt đầu làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhiên liệu và điện ở Cuba.
Hôm 9/1, họ đã tịch thu tàu chở dầu thứ năm mà họ cho là đang chở dầu bị trừng phạt từ Venezuela.
"Cuba
đã sống, trong nhiều năm, nhờ một lượng lớn DẦU và TIỀN từ Venezuela.
Đổi lại, Cuba đã cung cấp 'Dịch vụ An ninh' cho hai nhà độc tài
Venezuela gần đây nhất, NHƯNG KHÔNG CÒN NỮA!" ông Trump đăng trên Truth
Social hôm 11/1.
"SẼ KHÔNG CÒN DẦU HAY TIỀN NÀO ĐẾN CUBA
NỮA - TUYỆT ĐỐI KHÔNG! Tôi kịch liệt đề nghị họ đạt được một thỏa
thuận, TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN."
Ông Trump không nêu rõ các điều khoản của thỏa thuận hoặc hậu quả mà Cuba có thể phải đối mặt.
Nhưng
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cho hay quốc đảo Caribe này có "quyền
tuyệt đối nhập khẩu nhiên liệu" từ bất kỳ nhà xuất khẩu nào sẵn sàng
"mà không bị can thiệp hoặc lệ thuộc vào các biện pháp cưỡng chế đơn
phương của Mỹ".
Ông nói thêm rằng, không giống như Mỹ,
Cuba không phải là đối tượng dễ bị "tống tiền hay cưỡng chế quân sự đối
với các quốc gia khác".
Tổng thống Trump cũng đề cập đến
cuộc đột kích bắt giữ Maduro và vợ ông, Cilia Flores, những người hiện
phải đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy và các tội danh khác ở Mỹ.
Cuba
từ nhiều năm nay đã cung cấp lực lượng bảo vệ cá nhân cho ông Maduro.
Chính phủ Cuba cho biết 32 công dân nước này đã thiệt mạng trong chiến
dịch của Mỹ tại thủ đô Caracas của Venezuela.
Ông Trump
nói: "Hầu hết những người Cuba đó đã CHẾT trong cuộc tấn công của Mỹ
tuần trước và Venezuela giờ không cần bảo vệ khỏi những tên côn đồ và
những kẻ tống tiền đã bắt giữ họ làm con tin trong nhiều năm qua nữa.
"Venezuela giờ đây có Hoa Kỳ, lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới (vượt xa mọi bên!), để bảo vệ họ, và chúng tôi sẽ bảo vệ họ."
Ông
Rodriguez nói rằng Cuba "chưa bao giờ nhận được bất kỳ khoản bồi thường
bằng tiền hoặc vật chất nào cho các dịch vụ an ninh mà họ đã cung cấp
cho bất kỳ quốc gia nào".
Mặc dù chính quyền Trump chưa
đưa ra kế hoạch rõ ràng nào đối với Cuba, nhưng tổng thống Mỹ trước đây
đã nói rằng can thiệp quân sự là không cần thiết vì đất nước này "sắp
sụp đổ".
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuần trước đã ám
chỉ rằng các nhà lãnh đạo Cuba nên thấy sợ, nói rằng ông sẽ "lo ngại"
nếu ông ở trong chính phủ Cuba và rằng "họ đang gặp rất nhiều rắc rối".
Hôm
11/1, ông Trump cũng đăng lại trên mạng xã hội một thông điệp cho rằng
ông Rubio - một cựu thượng nghị sĩ Florida gốc Cuba và là con trai của
những người Cuba lưu vong - có thể trở thành tổng thống Cuba.
Ông Trump đã chia sẻ bài đăng đó với bình luận: "Nghe hay đấy!"
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel lên án chiến dịch của Mỹ ở Venezuela
Ông
Trump ngày càng định hình chính sách của Mỹ thông qua lăng kính của
"Học thuyết Monroe" năm 1823 được hồi sinh, hứa hẹn sự thống trị của Mỹ ở
bán cầu Tây - và đổi tên thành "Học thuyết Donroe".
Những
tháng gần đây, chính sách đối ngoại của Mỹ ngày càng tập trung vào khu
vực Mỹ Latinh và các nhà lãnh đạo cánh tả mà ông có những khác biệt về
tư tưởng, với các hành động của Mỹ được biện minh là nhằm chống lại nạn
buôn bán ma túy.
Sau cuộc đột kích chưa từng có tiền lệ
vào Caracas, ông Trump nói rằng một chiến dịch quân sự nhắm vào Colombia
"nghe có vẻ hay" và đã nhiều lần cảnh báo Tổng thống Gustavo Petro "hãy
cẩn thận".
Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông
Petro - nhà lãnh đạo cánh tả đầu tiên của Colombia - vào tháng 10/2025,
nói rằng ông đã cho phép các băng đảng ma túy "phát triển mạnh".
Ông Trump cũng nói rằng ma túy đang "đổ xô" qua Mexico vào Mỹ, và nói thêm "chúng tôi sẽ phải làm gì đó".
Tổng
thống Mỹ đã đề nghị gửi quân đội Mỹ đến Mexico để chống lại các băng
đảng ma túy, nhưng Tổng thống Claudia Sheinbaum đã công khai bác bỏ bất
kỳ hành động quân sự nào của Mỹ trên lãnh thổ Mexico.
Mỹ và Cuba có mối quan hệ căng thẳng kể từ khi nhà lãnh đạo cộng sản Fidel Castro lật đổ chính phủ được Mỹ hậu thuẫn năm 1959.
Mặc
dù đã có những bước tiến nhằm cải thiện quan hệ ngoại giao, đặc biệt là
dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, chính quyền Trump đã đảo
ngược nhiều động thái này.
Ngay sau khi nhậm chức nhiệm
kỳ thứ hai, ông Trump đã khôi phục lại việc xếp Cuba vào danh sách các
quốc gia tài trợ khủng bố, điều mà cựu Tổng thống Joe Biden đã bãi bỏ
chỉ vài ngày trước đó.
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel
phát biểu hôm 11/1: "Những kẻ biến mọi thứ thành chuyện kinh doanh, kể
cả mạng sống con người, không có tư cách đạo đức để chỉ trích Cuba về
bất cứ điều gì, hoàn toàn bất cứ điều gì.
"Những kẻ ngày
nay đang cuồng loạn chống lại quốc gia chúng tôi làm vậy là do tức giận
trước quyết định chủ quyền của người dân ở đây trong việc lựa chọn mô
hình chính trị của họ."
***********
Nga phản bác tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Anh về việc bắt Tổng thống Putin
Việt Dũng
2–3 minutes
Theo RT, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga
Maria Zakharova ngày 11/1 đã lên tiếng phản bác bình luận của mới đây
của Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey liên quan đến Tổng
thống Vladimir Putin.
"Tuyên bố của ông Healey là ảo tưởng, mang đầy tính khiêu khích", bà Zakharova cho biết.
Trong
cuộc phỏng vấn với tờ Kyiv Independent của Ukraine ngày 10/1, Bộ trưởng
Healey khi được hỏi rằng ông sẽ bắt giữ nhà lãnh đạo quốc tế nào nếu có
thể, đã trả lời rằng: "Tổng thống Putin, tôi sẽ buộc ông ấy phải chịu
trách nhiệm về cuộc xung đột Ukraine".
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Sputnik
Cuộc
phỏng vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Anh diễn ra sau khi Mỹ tiến hành
chiến dịch chưa từng có tại Venezuela để bắt giữ ông Nicolas Maduro. Tuy
vậy, Tổng thống Donald Trump đã nói rõ rằng việc bắt giữ Tổng thống
Putin là không cần thiết.
"Tôi nghĩ việc đó là không cần thiết. Tôi luôn có mối quan hệ tuyệt vời với ông ấy", người đứng đầu nước Mỹ nói ngày 9/1.
Trên
thực tế, Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) vào năm 2023 đã phát lệnh bắt giữ
Tổng thống Putin và Ủy viên Nga phụ trách quyền trẻ em Maria
Lvova-Belova vì các cáo buộc đưa trẻ em từ các khu vực của Ukraine sang
Nga. Anh hiện là thành viên của quy chế ICC, đồng nghĩa với việc London
có nghĩa vụ phải thực thi lệnh bắt nếu chủ nhân Điện Kremlin bước vào
lãnh thổ của nước này. Nga không phải là thành viên của ICC và đã bác bỏ
lệnh bắt giữ trên vì không có giá trị pháp lý.
Tổng
thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ không ra lệnh bắt giữ Tổng thống Nga
Vladimir Putin và cho rằng việc này là không cần thiết.
Bộ
Quốc phòng Nga đã cung cấp cho Mỹ một số dữ liệu chứng minh Ukraine
đứng đằng sau cuộc tập kích bằng UAV vào dinh thự của Tổng thống
Vladimir Putin hồi đầu tuần.
************
Người ủng hộ ông Trump bất đồng về vụ ICE bắn chết người
Nhiều
người ủng hộ ông Trump cho rằng đặc vụ ICE bắn chết người ở Minnesota
là "tự vệ chính đáng", trong khi số khác nói chính sách cứng rắn của
Tổng thống "đi quá xa".
Linda Anderson, người ủng hộ ông
Trump sống gần Sacramento, tin rằng nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và
Hải quan Mỹ (ICE) đã "hành động để tự vệ" khi bắn chết Renee Nicole
Good, công dân Mỹ 37 tuổi ở Minneapolis. Nhưng với bà Lori Lutz, một
người ủng hộ khác ở Fort Wayne, bang Indiana, thảm kịch này là hệ lụy
khi ông Trump "vượt quá giới hạn quyền lực".
Vụ nổ súng khiến Good
thiệt mạng đã trở thành sự kiện mới nhất khoét sâu chia rẽ trong xã hội
Mỹ xoay quanh chính sách nhập cư và phong cách cầm quyền của ông Trump.
Ngay cả một số người từng bỏ phiếu cho ông Trump cũng thừa nhận cảm
thấy bất an trước cách ông triển khai quyền lực mạnh tay trong nước lẫn
trên quốc tế kể từ đầu năm.
"Vụ bắn Good mới xảy ra cách đây vài
ngày, chiến dịch ở Venezuela cũng diễn ra cách đó không lâu. Chúng tôi
không biết ngày mai sẽ còn chuyện gì nữa", Anthonny Gutierrez, 23 tuổi,
cử tri ủng hộ ông Trump sống gần Sacramento, nói.
Cuộc chạm trán khiến đặc vụ ICE bắn chết người ở Minneapolis, bang Minnesota. Video: X/AlphaNews
Lutz,
56 tuổi, cựu quản lý nhà thuốc bán lẻ, cho biết bà từng muốn ông Trump
trục xuất người nhập cư không giấy tờ mà bà cho là đang chiếm việc làm
trong các nhà máy ở bang Indiana. Nhưng khi xem đoạn video vụ nổ súng ở
Minneapolis, bà nghĩ: "Lại vượt quá giới hạn. Đây là lạm dụng quyền lực.
Ai cũng sợ kiểu lính 'lùng sục từng nhà' như vậy".
Các cuộc thăm
dò dư luận cho thấy nhiều cử tri ủng hộ một số mục tiêu chính sách của
ông Trump nhưng lo ngại về cách triển khai. Ngay trước khi ông nhậm
chức, một khảo sát của WSJ cho thấy số người ủng hộ trục xuất hàng loạt
chiếm đa số sít sao, nhưng gần 3/4 cho rằng ông Trump chỉ nên trục xuất
những người có tiền án.
Đến tháng 7/2025, khảo sát thống kê hơn
60% số người được hỏi ủng hộ trục xuất người nhập cư trái phép, nhưng
cũng ghi nhận tỷ lệ gần tương đương phản đối trục xuất mà không cho
người nhập cư hầu tòa hay đưa họ tới El Salvador và các nước xa lạ. Phần
lớn cũng phản đối sử dụng quân đội để đối phó các cuộc biểu tình chống
truy quét nhập cư.
Gutierrez nói video vụ bắn chết Good ở
Minneapolis cho thấy đây là trường hợp "sử dụng vũ lực không cần thiết"
và phản ánh cách tiếp cận thiếu chọn lọc của ông Trump trong thực thi
luật nhập cư.
"Tôi đồng ý bắt những người đáng bị xử lý, tức những
người có tiền án và không tuân thủ pháp luật", Gutierrez, nhân viên
người Mỹ gốc Mexico của một công ty lợp mái, nói. "Nhưng có những người
không gây hại cho đất nước, làm việc chăm chỉ và không làm gì sai, họ
nên có cơ hội ở lại, ít nhất là như vậy".
Người biểu tình rửa mắt sau khi ICE bắn đạn hơi cay ở Minneapolis, bang Minnesota, ngày 12/1. Ảnh: AFP
Michelle
Adkisson Redwine, cử tri từng ba lần bỏ phiếu cho ông Trump ở Richmond,
bang Indiana, cho biết cô nhìn chung hài lòng với nhiệm kỳ thứ hai của
ông Trump. Nhưng chủ doanh nghiệp kế toán 36 tuổi này cũng mâu thuẫn
trước một số chính sách, trong đó có chiến dịch trục xuất hàng loạt.
"Tôi vừa chấp nhận được, lại vừa không", cô nói.
Theo Redwine, một
phần tin tức về ICE bị thổi phồng, nhưng các đặc vụ đôi lúc "vượt quá
ranh giới" trên thực tế. Những cảm xúc mâu thuẫn đó cũng thể hiện ở cách
Redwine nhìn nhận những người bị bắt. Cô ủng hộ trục xuất tội phạm,
nhưng cho rằng Mỹ không nên trục xuất những người bị đưa vào nước này
trái phép từ hàng chục năm trước khi còn là trẻ em.
Redwine cho
biết cô tạm thời chưa bình luận về vụ bắn chết Good ngày 7/1, cho biết
cô có rất nhiều câu hỏi xoay quanh đoạn video. "Tại sao Good có mặt ở
đó. Tại sao ICE có mặt ở đó. Ý định của Good là gì? ICE có thực sự cần
dùng tới vũ lực chết người không? Tôi không biết".
Trước việc ông
Trump mạnh tay sử dụng quyền lực hành pháp, Redwine nói cô thích cách
Tổng thống Mỹ đưa mọi thứ vào guồng hành động, song hoài nghi về những
quyết định như không kích, bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
"Tôi
không thích việc chúng ta can thiệp vào nước khác. Bất kể động cơ là
gì, chúng ta cần chăm lo công dân của mình trước", Redwine nêu quan
điểm.
Đức Trung (Theo WSJ, AP, Washington Post)
************
Ông Trump gây sốc khi đăng ảnh tự xưng là 'quyền tổng thống' Venezuela
HÀ ĐÀO
Tổng
thống Donald Trump mới đây đã chia sẻ trên mạng xã hội tấm ảnh trong đó
ông được mô tả là "Quyền tổng thống Venezuela", dù cho biết mối quan hệ
giữa chính quyền Mỹ và Caracas đang tiến triển tốt.
Hình ảnh được ông Trump đăng tải trên mạng xã hội, trong đó mô tả ông là Quyền tổng thống Venezuela - Ảnh: TRUTH SOCIAL
Hình ảnh được ông Trump
đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 12-1, chia sẻ một mục Wikipedia
liệt kê ông Trump là Quyền tổng thống Venezuela từ tháng 1, bên cạnh
việc ghi nhận ông là Tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ.
Đáng chú ý,
chỉ vài tiếng trước đó, ông Trump vẫn khẳng định quan hệ giữa Mỹ và ban
lãnh đạo hiện tại của Venezuela đang "tiến triển rất tốt".
"Tình
hình tại Venezuela đang diễn ra thuận lợi. Chúng tôi đang hợp tác rất
hiệu quả với giới lãnh đạo ở đó, và chúng ta sẽ chờ xem mọi việc tiếp
tục phát triển như thế nào", ông Trump phát biểu trên chuyên cơ Air
Force One ngày 11-1.
Khi được hỏi liệu có kế hoạch gặp bà Rodriguez hay không, ông Trump trả lời: "Đến một thời điểm nào đó, tôi sẽ gặp".
Sau
khi thực hiện chiến dịch tập kích và bắt giữ Tổng thống Venezuela
Nicolas Maduro rạng sáng 3-1 với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma
túy, ông Trump tuyên bố Mỹ hiện nắm "quyền kiểm soát thực tế" đối với
Venezuela.
Dù được xem là đồng minh thân cận của ông Maduro trong
nhiều năm, lãnh đạo lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã phát đi tín
hiệu sẵn sàng hợp tác với Mỹ, bao gồm khả năng phối hợp đáp ứng các yêu
cầu của Washington về tiếp cận nguồn dầu Venezuela, theo Hãng tin AFP.
Chính
quyền của bà cũng cam kết trả tự do cho tù nhân chính trị và khởi động
tiến trình đàm phán nhằm tái lập quan hệ ngoại giao với Mỹ. Trước đó,
các đặc phái viên Mỹ đã tới Caracas hôm 9-1 để thảo luận về việc mở lại
Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela.
Ông Trump cho biết sẽ sớm có cuộc gặp với lãnh đạo lâm thời tại Venezuela - Ảnh: REUTERS
Song
song đó, ông Trump cho biết dự kiến sẽ gặp lãnh đạo phe đối lập
Venezuela Maria Corina Machado vào ngày 13 hoặc 14-1. Quyết định không
chọn bà Machado làm lãnh đạo lâm thời sau khi ông Maduro bị lật đổ từng
gây nhiều chú ý, nhất là khi bà được trao Giải Nobel Hòa bình vào năm
ngoái và từng công khai dành lời tri ân cho ông Trump.
Ở trong
nước, chính quyền Venezuela đã bắt đầu trả tự do cho một số tù nhân
chính trị bị giam giữ dưới thời ông Maduro từ cuối tuần qua, tuyên bố sẽ
phóng thích "một số lượng lớn" người bị bắt vì lý do chính trị.
Tổng
thống Trump hoan nghênh động thái này, cho rằng Venezuela đã "bắt đầu
quá trình thả tù nhân chính trị theo quy mô rất lớn", đồng thời nhấn
mạnh vai trò của Mỹ trong việc tạo ra thay đổi.
Trong lĩnh vực
kinh tế, nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi các tập đoàn dầu khí hàng đầu quốc gia
đầu tư vào Venezuela, song phản ứng từ giới doanh nghiệp vẫn thận trọng.
Giám
đốc điều hành Exxon Mobil - một trong những tập đoàn dầu khí lớn nhất
của Mỹ - nhận định Venezuela hiện là thị trường "không thể đầu tư" nếu
không có những cải cách sâu rộng, khiến ông Trump tỏ rõ sự không hài
lòng sau đó.
Các chuyên gia cho rằng hạ tầng dầu mỏ của Venezuela
đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm quản lý yếu kém và chịu tác động
từ các lệnh trừng phạt quốc tế, khiến quá trình phục hồi sẽ không hề dễ
dàng, ngay cả khi căng thẳng chính trị tạm thời hạ nhiệt.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?